Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG THỂ QUÊN VỀ U23 VN!

Google.tienlang không dám đao to búa lớn bình luận gì. Chưa biết có phải là "Vận nước đang lên" hay không. Nhưng chúng tôi dám chắc, những ngày qua, sự kiện U23 VN đã làm nức lòng gần như toàn bộ hơn 90 triệu dân VN từ người già đến trẻ em, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo; khắp trong Nam ngoài Bắc...
Google.tienlang xin lưu lại một vài video clip, một vài tấm hình về khoảnh khắc tuyệt vời này.
**************************

Chùm video clip:
1. Đoàn quân chiến thắng trở về


2. Sân bay Nội Bài chào đón 
3. Hà Nội- Cầu Nhật Tân

Flycam cầu Nhật Tân rực đỏ và vang dội tiếng reo hò đón đội tuyển U23 Việt Nam đi qua


4. Nghệ An- Quê Bác: Ai nói quê choa nghèo mồ, khi đạ máu đừng hỏi quê cháu ở lộ mô hây

5. Bà Mẹ Đồng Nai


6. Yên Bái: Các chị tiểu thương ở một chợ quê

7. Bão tràn về Cố đô Huế:




8. Bão loang ra tận Phú Quốc- Hải đảo ở tận cùng ở phương Nam


9. Lý đá bóng
10. Tui ứ chịu VN thua mô
11. Thủ môn Bùi Tiến Dũng hé lộ bí kíp "dọa" đối thủ khi bắt penalty
12. Cả thế giới thán phục U23 VN!
David de Gea, Ronaldo, Messi, Zidane, Pele.... và cả thế giới ngưỡng mộ u23vn

13. Trận khổ chiến của Việt Nam trong bão tuyết dưới góc nhìn bác Hít Văn Le

Chùm ảnh:








































Lê Hương Lan
==============
Mời xem bài liên quan:

13 nhận xét:

  1. Chiến tích của U23 Việt Nam 2018 là mốc son lich sử và là điểm tựa nâng tầm xuất phát mới cho nền bóng đá Việt Nam.
    Người hâm mộ Việt Nam có quyền tự hào Việt Nam có trình độ bóng đá ngang tầm châu lục.
    Hoan nghênh những người anh hùng sân cỏ - U 23 VIỆT NAM !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nói bóng đá VN "ngang tầm châu lục" thì cách đây hơn 50 năm, đội tuyển VNCH chúng ta đã đoạt cúp Merdeca (tương đương vô địch Cúp châu Á bây giờ). Lẽ ra sau 50 năm, nếu VNCH vẫn còn thì giờ này nền bóng đá VN đã "ngang tầm thế giới" bước vào tranh World Cup như Nhật Bản, Hàn Quốc rồi. Xấu hổ quá, bạn Vẹm Xuân ạ!

      Xóa
  2. Họ là những chàng trai dũng cảm.Nhưng tặng huân chương lao động thì cần suy nghĩ lại ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với bác Nặc. U23 dù gì cũng chỉ mới là lứa dự bị nên không thể sánh với đội tuyển quốc gia. Tuyển VNCH hồi trước đoạt cúp Merdeca 1966 (tương đương với vô địch châu Á bây giờ) ở Malaysia làm chấn động cả châu lục, đưa tên tuổi nên bóng đá VN vào lịch sử túc cầu thế giới. Thế mà họ cũng đâu có được tặng huy, huân chương gì đâu. U23 của ta bây giờ chỉ mới đạt huy chương bạc, xem ra vẫn chưa thể vượt qua được thành tích của các bậc đàn chú, bác VNCH thì chưa nên tặng huân chương là phải. Nhưng nên tặng thưởng hậu hĩnh bằng hiện kim vì đa số các cầu thủ còn nghèo quá, tặng huân chương lao động đem về cũng chẳng đổi ra cơm cháo gì được đâu.

      Xóa
  3. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:38 30 tháng 1, 2018

    MÂU THÂN
    BBC Việt Nam có bài của Harish Mehta tựa đề:
    "Trận Tết Mậu Thân 1968 là một kỳ công về đại chiến lược của giới lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hay thường được gọi là Bắc Việt, hồi tháng Giêng 1968". (đăng ngày 29-01-2018).
    Mời các bạn vào xem coi tác giả này nói gì?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông thép cũng nên xem lại mình. ông ưa nói chuyện xa chủ đề bài viết.

      Xóa
    2. Tôi mới xem mấy bài về Mậu Thân bên Dân làm báo thấy họ viết cũng khá trung thực. Bạn Thép nên sang đấy đọc thì khách quan hơn. Mỹ không đáng tin đâu, nếu gọi Mậu Thân là "kỳ công" thì chứng tỏ Quân lực VNCH thật sự quá mạnh, xứng đáng là Quân đội hạng 4 trên thế giới lúc bấy giờ và Bắc Việt của ta không phải là đối thủ xứng tầm với Quân lực VNCH.

      Xóa
  4. Thật tự hào khi Tôi là người Việt Nam!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "người Việt Nam" = Việt Nam Cộng Sản + Việt Nam CỘNG HÒA

      @Thùy Chi: cách nói của bạn rất phù hợp với chủ trương Hòa hợp hòa giải dân tộc.

      Xóa
  5. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:50 30 tháng 1, 2018

    ĐÍNH CHÍNH
    Xin sửa lại: tựa bài là: "Phe phản chiến Mỹ mạnh lên sau trận Mâu Thân".
    Cáo lỗi với bạn đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không nhờ phong trào phản chiến thì VNCH đã chiến thắng Cộng Sản, giải phóng miền Bắc, và VN bây giờ đã giàu mạnh như Nhật bản, Hàn Quốc chứ không phải ngày càng thụt lùi, lẹt đẹt như hiện nay thua cả Lào, Cambodia. Tiếc!

      Xóa
  6. Nghe nói tên thầy giáo nước ngoài nào đó đã xúc phạm đại tướng Võ Nguyên Giáp của ta. Hắn đã viết hay nói những gì? Có ai dịch hộ tí, không rành ngoại ngữ cũng khổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đối với người Mỹ thì tổng thống họ mà làm sai cũng bị chửi như thường, tổng thống cũng do dân bầu lên thôi mà. Nước dân chủ, văn minh là vậy. Ở VN thì các bạn Việt Cộng già thù dai cũng vẫn xúc phạm chí sĩ Ngô Đình Diệm và Long tinh kỳ nhà Nguyễn (mà bạn Tú Nô ít học gọi là "giẻ chùi đít") thì mặt dù nhiều người rất bất bình nhưng cũng chưa ai bắt bỏ tù các bạn Vịt già thù dai cả.

      @Nặc 13:44: bạn Vịt già chỉ mới "nghe nói" mà chưa biết nói gì đã vội xúc phạm thầy giáo nước ngoài là "tên thầy giáo" thì bạn Vịt già phải xem lại tư cách của bạn trước đã nhé. Chào Bạn!

      Xóa