Thứ Năm, 6 tháng 7, 2023

VÌ SAO PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI TÊN GỌI NGÀY LỄ 03/9, TỪ ‘NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH THẾ CHIẾN 2’ THÀNH ‘NGÀY CHIẾN THẮNG QUÂN PHIỆT NHẬT BẢN VÀ KẾT THÚC THẾ CHIẾN 2’

 
Chữ trong hình: 3 сентября- День победы над Японией- Dịch: Ngày 3/9- Ngày Chiến thắng Nhật Bản

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản tin gốc trên Hãng tin TASS với tiêu đề: В России 3 сентября будут отмечать День Победы над милитаристской Японией- Dịch: Vào ngày 3 tháng 9, Nga sẽ kỷ niệm Ngày Chiến thắng quân phiệt Nhật Bản

https://tass.ru/politika/18109827

Bản tin này rất ngắn, như sau: Ngày 24 tháng 6 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật theo đó, ngày 3 tháng 9 tại Nga sẽ không chỉ đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II mà còn đánh dấu chiến thắng trước quân phiệt Nhật Bản. Tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Các sửa đổi đã được thực hiện đối với luật "Vào những ngày vinh quang quân sự và những ngày đáng nhớ ở Nga." Do đó, Ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, được tổ chức trước đó vào ngày 3 tháng 9, giờ đây sẽ được chính thức gọi là "Ngày chiến thắng quân phiệt Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ hai".

Như các nhà lập pháp đã chỉ ra, cách diễn đạt như vậy "phản ánh nguyên tắc công bằng lịch sử."

(Hết trích từ Bản tin của TASS)

Đã 78 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, tại sao bây giờ Nga đột nhiên coi chiến thắng trong Chiến tranh chống Nhật Bản là một ngày kỷ niệm?

Theo tài liệu giải thích sắc lệnh này, có thể thấy rằng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của quân đội Nga, Nhật Bản và phương Tây đã cùng nhau phát động một hành động không thân thiện chưa từng có trong lịch sử Nga và Nhật Bản. Vì vậy, sửa đổi ngày kỷ niệm này là một trong những biện pháp đối phó với Nhật Bản. Đồng thời, ông Putin nhắc nhở chính phủ Fumio Kishida ghi nhớ những bài học lịch sử đau đớn và không đi theo con đường cũ của chủ nghĩa quân phiệt.

Kể từ thời Nga hoàng, Nhật Bản và Nga đã phát động cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Đông Bắc Á, trong "Chiến tranh Nga-Nhật", Nhật Bản đã từng đánh bại Nga hoàng. Lý do cơ bản nhất là Nhật Bản đã chọn ôm chân Hoa Kỳ và trở thành kẻ thù của Nga. Đây cũng là một trong số rất ít quốc gia châu Á tuyên bố trừng phạt Nga.

Ngoài ra, Nhật Bản đang hỗ trợ Ukraine và đang cố gắng dỡ bỏ các ràng buộc pháp lý trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Đây là một hành động thù địch trắng trợn với Nga và họ không thể dung thứ.

Gần đây, Nhật Bản thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, đồng thời không ngừng dỡ bỏ xiềng xích pháp lý đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và các hệ thống công nghiệp-quân sự, mở rộng quân đội và chuẩn bị chiến tranh với danh nghĩa phòng thủ. 

(Xem thêm các bài: 

1. NGƯỜI MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993- ĐÂY LÀ LÝ DO CHÍNH BUỘC PUTIN PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP;

3. Nhân ngày Chiến thắng trước phát xít 9/5: NHẬT BẢN ĐẦU HÀNG LÀ VÌ STALIN CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ BOM NGUYÊN TỬ MỸ! )

Điều này khiến Nga hết sức cảnh giác và bất mãn, giữa hai nước vốn đã xảy ra tranh chấp lãnh thổ, cách đây không lâu Nga đã tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Sự cố lớn bị trì hoãn từ lâu giữa hai bên đã kết thúc mà không có kết quả.

Phía Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo Nhật Bản rằng Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ ở Đông Bắc Á, đồng thời cũng đã tiến hành các chuyến tuần tra chung quanh toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhưng ngay cả như vậy, Nhật Bản vẫn không lay chuyển và kiên quyết theo chân Hoa Kỳ để đối đầu với Trung Quốc và Nga.

Đánh giá từ kinh nghiệm lịch sử và xu hướng trong nước ở Nhật Bản, các lực lượng cánh hữu đang hoạt động cực kỳ tích cực, và người Mỹ khuyến khích và ngấm ngầm ủng hộ họ, các dấu hiệu của sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản là rất rõ ràng. Quốc đảo nhỏ bé và cằn cỗi này đã từng tạo nên những kỳ tích huy hoàng về văn hóa và kinh tế, nhưng họ cũng đã từng phơi bày bản chất thú vật vô nhân tính của mình, gây ra vô vàn tai họa cho châu Á và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta không được lơi lỏng cảnh giác trước chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, không được xem nhẹ mà phải có những hành động mạnh mẽ để tăng cường cảnh giác.

Lính Nhật chôn sống người Trung Quốc

Hố chôn tập thể do lính Nhật thực hiện 
Hai sĩ quan Nhật tự nhiên nổi hứng làm cuộc so tài: Ai sẽ dùng kiếm giết được 100 người nhanh hơn

Việc Putin sửa lại ngày kỷ niệm này chắc chắn không chỉ là lời cảnh báo hời hợt, mà có thể coi đó là cách đánh thức người dân Nga ký ức về lịch sử và luôn đề phòng người láng giềng giữa đại dương này. Nó cũng cho thấy Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho Nhật Bản trong trường hợp xảy ra biến cố bất thường.

Tội ác của phát xít Nhật ở Việt Nam
Phát xít Azov Ukraina, kẻ đang được Nhật Bản ngày này o bế

(Với những ai còn nghi ngờ các trung đoàn Azov ở Ukraina có phải là tân phát xít hay không thì cứ tự nhiên tham khảo bài Đại sứ Ukraine tại Đức công khai thừa nhận: Phát xít là một phần của quân đội chúng tôi; hoặc bài gần đây: NHÀ BÁO MỸ BÌNH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CỦA UKRAINA ‘ĐẬU XE TĂNG TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ Ở MOSKVA’…)

Mặc dù Nhật Bản đã miễn cưỡng tuyên bố đầu hàng vào thời điểm đó, nhưng chúng ta thấy rất rõ ràng rằng chủ nghĩa quân phiệt vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, và tàn dư năm đó đang cố gắng ngóc đầu dậy. Nếu những con quỷ phát xít được thả ra, thế giới sẽ một lần nữa đối mặt với thảm họa. Những cảnh báo, nhắc nhở của Putin không phải là không có cơ sở. 

Nguyễn Văn Chính- Bình luận viên Google.tienlang 

17 nhận xét:

  1. BÌNH LUẬN HAY:
    Lộ Diện Mật Đàm Mỹ Nga Về Ukraine: CIA Sợ TT Putin ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    60.250 lượt xem 6 thg 7, 2023
    Lộ Diện Mật Đàm Mỹ Nga Về Ukraine: CIA Sợ TT Putin ?!
    Sau Chiêu Trò Từ Kiev Mỹ Chuẩn Bị Hút Tận Tủy NATO Và EU ?!
    Nội dung chính video chiều ngày 06-07:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Lộ bí mật chấn động thế giới về bàn cờ Mỹ và Nga đang chơi
    3. Hóa ra Châu Âu còn thua cả Kiev và Tổng thống Zelensky
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=Q__4nRLU6-s

    Trả lờiXóa
  2. Các bạn chủ nhà nói là đúng đấy.
    "dù đã đi khắp nước Việt Nam hay nhiều nước trên thế giới, chúng tôi không thấy ở đâu có cảnh ngang nhiên tiêm chích ma tuý giữa thanh thiên bạch nhật giữa chốn đô thị phồn hoa như ở Hoa Kỳ qua những video và hình ảnh của Báo Daily Mail (Anh)..."
    Đúng là GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT VÀ MA TUÝ- HOA KỲ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/07/bao-daily-mail-anh-video-va-hinh-anh.html

    Trả lờiXóa
  3. QUÁ HAY:
    Nga Chiếu Tướng Khiến Mỹ Phá Sản Kế Hoạch Ở Ukraine Và EU ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    Nga Chiếu Tướng Khiến Mỹ Phá Sản Kế Hoạch Ở Ukraine Và EU
    Lộ Diện Mật Đàm Mỹ Nga Về Ukraine: CIA Sợ TT Putin ?!
    Nội dung chính video tối ngày 06-07:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Tại sao Mỹ thấp thỏm hơn Châu Âu sau khi bị Nga cho vào thế bí
    3. Tổng thống Putin lại tiếp tục chơi cờ khiến NATO rối não
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=f5n72qyszZA

    Trả lờiXóa
  4. Đại tá Mỹ kinh hoảng vì nhầm lẫn của Zelensky
    14:27 07.07.2023
    Matxcơva (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Zelensky mắc một sai lầm nguy hiểm cho bản thân và đất nước của mình, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
    Theo ông, nhà lãnh đạo Ukraina một lần nữa cố gắng gia tăng rủi ro trong cuộc xung đột với Nga mà không nhận ra điều này sẽ không cứu được ông ta khỏi thất bại.
    "Bất kỳ tay chơi nào ở Vegas cũng sẽ nói với bạn rằng khi thua, sai lầm lớn nhất là tiếp tục tăng tiền cược. Tại sao phải tăng cược khi bạn hoàn toàn không may mắn? Chúng ta đang làm gì vậy? Hứa hẹn những vũ khí tinh vi hơn với tầm bắn xa hơn. Đây là hoàn toàn điên rồ, bởi vì tất cả những gì cuối cùng sẽ dẫn đến là sự hủy diệt của chế độ Ukraina và tất cả những gì còn lại của lực lượng quân sự", McGregor nói.

    Trả lờiXóa
  5. Ở phương Tây rút ra ba bài học từ cuộc xung đột Ukraina
    12:56 07.07.2023
    Lính Ukraina khai hỏa từ lựu pháo M777. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
    © AP Photo / Evgeniy Maloletka

    MOSKVA (Sputnik) - Cuộc xung đột ở Ukraina đã chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới của chiến tranh công nghệ cao và dẫn đến ba kết luận về các nguyên tắc tiến hành chiến tranh trong nhiều thập niên tới, tạp chí The Economist của Anh viết.
    Kết luận đầu tiên là cuộc chiến đang trở nên minh bạch, ngày càng khó che giấu thông tin diễn biến trên chiến trường và kết quả của trận chiến ngày càng phụ thuộc vào thông tin tình báo, tờ báo viết.
    “Lợi thế sẽ có được khi phát hiện ra đối phương trước khi chúng nhận ra bạn; vô hiệu hóa các thiết bị cảm biến của chúng cho dù đó là UAV hay vệ tinh; phá hủy các phương tiện truyền phát dữ liệu của đối phương trên chiến trường thông qua tấn công mạng, tác chiến điện tử hoặc chất nổ kiểu cũ”, - bài báo nêu rõ.
    Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina: lãnh thổ nước này là bãi thử lý tưởng cho vũ khí phương Tây
    5 Tháng Bảy, 14:46
    Ấn phẩm lưu ý rằng quân đội sẽ phải hoàn thiện những phương thức chiến đấu mới dựa vào tính cơ động, phân tán, bí mật và yếm trá.
    Kết luận thứ hai mà các tác giả bài báo đưa ra là ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo, các cuộc xung đột vẫn cần điều động nhân lực với số lượng lớn.
    Kết luận thứ ba mà các tác giả rút ra là ranh giới của các cuộc chiến tranh lớn sẽ ngày càng trở nên không rõ ràng, sự khác biệt giữa quân đội, dân thường và các công ty thương mại trong các cuộc chiến sẽ ngày càng mờ nhạt.

    Trả lờiXóa
  6. Người đứng đầu IAEA công bố tiến trình tiếp nhận các chuyên gia đến ZNPP
    14:00 07.07.2023
    Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi phát biểu tại Đại hội đồng IAEA khóa 65 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
    © AP Photo / Lisa Leutner
    Matxcơva (Sputnik) — Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, lưu ý một số tiến bộ đạt được trong việc thỏa thuận kiểm tra bổ sung Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.
    Tại cuộc họp báo ở Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản sau chuyến thăm nước này, Grossi lưu ý có những lo ngại về "một sự kiện bi thảm nào đó" vào ngày 5 tháng 7, nhưng đã không có gì xảy ra.
    "Nhưng điều đó không có nghĩa là không có gì có thể xảy ra. Tôi rất lo lắng và tiếp tục lo lắng. Về mặt tiếp cận hiện trường, tôi nghĩ đã đạt được tiến bộ từ thứ Ba đến hôm nay. Chúng tôi có thể nhận được nhiều giấy phép hơn - không phải tất cả. Nhưng chúng tôi yêu cầu các quan chức đến đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ xin phép. Có thể xin phép và đi đến các bể làm mát và những nơi khác. Theo cập nhật của tôi, không có dấu hiệu của chất nổ hoặc mìn ở những nơi này", Grossi nói.
    Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi và các đại biểu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporozhye. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2023
    Các chuyên gia IAEA tại ZNPP đã cố gắng chụp ảnh một trạm kiểm soát của quân đội Nga
    17 Tháng Sáu, 16:54
    Phải mất thời gian để được phê duyệt vì nhà máy nằm trong vùng chiến sự.
    Trước đó có thông tin cho hay các chuyên gia IAEA yêu cầu được tiếp cận thêm các địa điểm của ZNPP để xác nhận việc không có mìn. Cần lưu ý các chuyên gia IAEA có mặt tại trạm kiểm tra cơ sở trong những ngày và tuần gần đây - bao gồm một số phần quanh bể làm mát lớn - và cũng tiến hành tuần tra thường xuyên, không tìm thấy dấu hiệu rõ ràng nào của mìn hoặc chất nổ. Cơ quan yêu cầu quyền truy cập bổ sung cần thiết để xác nhận không có chất nổ. Đặc biệt, đó là việc tiếp cận mái của các khối lò phản ứng số 3 và số 4, cũng như các bộ phận của sảnh tua-bin và một số bộ phận của hệ thống làm mát.

    Trả lờiXóa
  7. "Chiến thắng lớn của Putin": Ấn Độ đánh giá cao việc Nga thu được Storm Shadow của Anh
    11:09 07.07.2023
    Tên lửa Storm Shadow - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
    © Ảnh : MBDA/Thierry Wurtz
    MOSKVA (Sputnik) - Việc quân đội Nga thu giữ được tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh là một "chiến thắng lớn của Putin", bản tin video của báo Ấn Độ Hindustan Times bình luận.
    Như bản tin nhận xét, nỗi lo ngại của Anh về chuyện này càng trầm trọng hơn vì thực tế là tên lửa quân Nga thu được hầu như không bị hư hại gì. Cụ nỗi, những bức ảnh chụp được cho thấy đầu đạn, phần thân sau và một số bộ phận khác của tên lửa Storm Shadow hầu như còn nguyên vẹn.
    "Phương Tây cho rằng tên lửa bị thu giữ chắc sẽ có giá trị tình báo quan trọng đối với Nga", - tờ Hindustan Times chỉ rõ. Mặc dù Vương quốc Anh có thể đã tính đến rủi ro tên lửa rơi vào tay các chuyên gia Nga, nhưng thiết kế đầu đạn Storm Shadow và vật liệu chế tạo nó có thể khiến họ quan tâm.
    Tờ báo nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu tiên vũ khí phương Tây bị quân Nga thu được.
    Tên lửa Storm Shadow - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Quân đội Nga thu chiến lợi phẩm tên lửa Storm Shadow của Anh
    00:05
    "Trong những tuần gần đây, Nga cũng đã thu giữ và phá hủy xe tăng Leopard của Đức và BMP Bradley của Mỹ", - trong video bình luận.

    Ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu Trung tâm kỹ thuật quân sự "Tsarskie Volki" (Những con sói Vua) thông báo với Sputnik trước đó rằng binh sĩ Nga của đội quân tình nguyện BARS-11 và chỉ huy đơn vị “Tsarskie Volki” đã đưa tên lửa Storm Shadow thu giữ được tương đối nguyên vẹn khỏi đường giáp ranh. Theo ông, chiến lợi phẩm đã được bàn giao cho các chuyên gia chuyên ngành để nghiên cứu kết cấu và lõi của nó.

    Trả lờiXóa
  8. Tại Kiev tiết lộ tình trạng của LLVT Ukraina sau một tháng tấn công
    10:26 07.07.2023
    Binh lính Ukraina gần làng Berezovka, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    MOSKVA (Sputnik) - Bộ chỉ huy quân sự Ukraina thừa nhận rằng LLVT Ukraina không có gì để tấn công các vị trí kiên cố của Nga, Oleg Soskin, cựu cố vấn của Leonid Kuchma cho biết trên blog YouTube của mình.
    "Xe tăng không thể sử dụng được, cả xe tăng Đức, Anh hay Pháp, vì ở đó có rào chắn. Cuối cùng Bộ Tổng tham mưu Ukraina, Zaluzhny, Syrsky bắt đầu nói đến điều này", - ông nói.
    Như chuyên gia nhận xét, LLVT Ukraina hiện không có gì để phá hủy các công sự, và rất có thể sẽ không có việc cung cấp máy bay ném bom và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây.
    "Nếu tất cả những thứ đó đều không có thì tấn công như thế nào?" - cựu cố vấn của ông Kuchma hỏi.
    Theo ông, sau 32 ngày chiến đấu tích cực quân đội Ukraina tổn thất đáng kể về sinh lực.

    Trả lờiXóa
  9. TASS: Замминистра обороны Вьетнама заявил, что страна будет вместе с Россией при любых условиях- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định nước này sẽ sát cánh cùng Nga trong bất kỳ điều kiện nào
    Ngày 7 tháng 7, 01:54, cập nhật ngày 07 tháng 7, 01:57
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18213715
    Hoàng Xuân Chiến lưu ý rằng Hà Nội và Moscow đã đồng ý thúc đẩy hơn nữa hợp tác quân sự
    MOSCOW, ngày 6 tháng 7. /TASS/. Hà Nội cam kết phát triển hợp tác với Moscow, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng. Phát biểu tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam sẽ sát cánh cùng Nga trong bất kỳ điều kiện nào.

    "Việt Nam sẽ luôn ở bên các bạn trong bất kỳ điều kiện nào", ông nói. Theo quan chức Việt Nam, Moscow và Hà Nội đã nhất trí về các biện pháp tiếp theo để thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

    “Đồng chí [Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei] Shoigu và tôi sáng nay đã nhất trí về cách thúc đẩy hợp tác quốc phòng để giúp phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta, phù hợp với Tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được ký kết hai năm trước trong chuyến thăm của Chủ tịch nước chúng tôi tại Việt Nam (nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - ghi chú của TASS) tới Nga”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết. Ông nhấn mạnh phía Việt Nam dự định sẽ nỗ lực "thực hiện" các kế hoạch đã vạch ra với Liên bang Nga. Hoàng Xuân Chiến giải thích rằng hợp tác quốc phòng là một trong năm lĩnh vực tương tác chính với Moscow.

    Vị quan chức quân sự Việt Nam cho biết một trong những mục đích của chuyến thăm Mátxcơva là thảo luận về kế hoạch phát triển Trung tâm Nhiệt đới Nga-Việt trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này, vào thứ Sáu, ông sẽ tổ chức một loạt cuộc gặp với các đại diện của Liên bang Nga. "Chúng tôi sẽ thảo luận về các lĩnh vực nghiên cứu mà cả hai bên muốn thúc đẩy. Ví dụ, làm thế nào để cải thiện khả năng chống mài mòn của vũ khí và thiết bị mà chúng tôi mua từ Liên Xô và Liên bang Nga, cũng như các vấn đề sức khỏe cho thủy thủ tàu ngầm, phi công quân sự và những người lính làm việc trong điều kiện khó khăn," quan chức Việt Nam nói.

    "Hợp tác trong Trung tâm Nhiệt đới được coi là biểu tượng cho sự hợp tác của chúng ta, vốn đã có từ thời Liên Xô. Hàng năm, chúng tôi đón khoảng 200 chuyên gia và nhà khoa học từ Nga đến để cùng thực hiện công việc nghiên cứu. Tôi tin rằng cuộc họp ngày mai sẽ rất thú vị". quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ thảo luận và cụ thể hóa các biện pháp chính để phát triển Trung tâm nhiệt đới và đặc biệt là các đề xuất của bạn trong chuyến thăm Trung tâm nhiệt đới vào tháng 4 năm nay. Trong đó, chúng tôi sẽ thảo luận về chiến lược phát triển Trung tâm nhiệt đới cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn nữa”, ông Hoàng Xuân Chiến nói trong cuộc trò chuyện với Chernyshenko.

    Hoàng Xuân Chiến cũng mời Chernyshenko sang thăm Việt Nam lần nữa. Phó Thủ tướng Nga, người đã đến thăm Hà Nội vào tháng 4, bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm tiếp theo của ông sẽ dài hơn, vì mối quan hệ với Việt Nam đáng được quan tâm nhất.

    Trả lờiXóa
  10. Ngày 8 tháng 7, 01:37
    TASS:Польша усиливает военную группировку на границе с Белоруссией - Ba Lan tăng cường tập trung quân sự ở biên giới với Belarus
    © EPA-EFE/ Tomasz Wszczuk
    Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo rằng 1.000 quân và gần 200 thiết bị từ Lữ đoàn cơ giới 12 và Lữ đoàn cơ giới 17 sẽ di chuyển đến phía đông Ba Lan
    TASS, ngày 7 tháng 7. Ba Lan đang tăng cường tập trung quân sự ở biên giới với Belarus. Điều này đã được công bố trên Twitter vào thứ Sáu bởi Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan.

    Ba Lan cử nhóm 500 cảnh sát tới biên giới với Belarus
    Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo điều động thêm 500 lực lượng an ninh tới biên giới với Belarus
    Tổng thống Ba Lan thấy không có lý do gì để ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus
    "Chúng tôi đang tăng cường sự hiện diện của mình ở Đông Ba Lan! 1.000 quân nhân và gần 200 thiết bị từ Lữ đoàn cơ giới 12 và Lữ đoàn cơ giới 17 sẽ di chuyển đến phía đông Ba Lan", thông điệp viết.

    Bộ Tổng tư lệnh cũng phát biểu trước các lái xe. "Vào ngày 8/7, chúng ta có thể mong đợi một sự di chuyển gia tăng của các cột quân dọc theo các con đường phía bắc, trung tâm và phía đông," nó nói.

    Minsk đã nhiều lần tuyên bố tăng cường các nhóm lực lượng vũ trang quốc gia và thành lập NATO ở Ba Lan và các nước. Phó Tổng tham mưu trưởng Belarus Valery Gnilozub thông báo rằng các đội hình của NATO được triển khai ở Ba Lan và các nước vùng Baltic có thể trở thành cơ sở để thành lập các nhóm tấn công chống lại Nga và Belarus.

    Trả lờiXóa
  11. TASS: премьер-министр Нидерландов подаст в отставку- Thủ tướng Hà Lan từ chức
    Ngày 8 tháng 7, 03:11, cập nhật 08/07/2017 03:45
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18222215
    Nội các hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến cuộc bầu cử quốc hội mới và thành lập chính phủ mới, Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Hà Lan đưa tin.
    HAGUE, ngày 7 tháng 7. /TASS/. Chính phủ Hà Lan do Thủ tướng Mark Rutte đứng đầu đã từ chức. Điều này đã được người đứng đầu Nội các Hà Lan công bố vào thứ Sáu tại một cuộc họp báo.

    Truyền thông: liên minh cầm quyền ở Hà Lan tan rã vì bất đồng về chính sách di cư
    Hà Lan báo cáo số người di cư tăng do xung đột ở Ukraine
    Quốc vương Hà Lan chấp thuận đơn từ chức của bộ trưởng bị cáo buộc lăng mạ, đe dọa và thô lỗ
    Theo ông, "đơn từ chức của chính phủ sẽ được đệ trình lên nhà vua" trong thời gian tới. Rutte nói thêm rằng sự sụp đổ của liên minh cầm quyền có liên quan đến những bất đồng trong chính sách di cư.

    Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Hà Lan, trích dẫn các nguồn tin, cho biết nội các bộ trưởng hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi cuộc bầu cử quốc hội mới được tổ chức và chính phủ mới được thành lập. Tùy chọn duy trì một liên minh thiểu số không có một trong các bên không được xem xét.

    Trước đó, Tổng công ty phát thanh truyền hình Hà Lan thông báo rằng các bên thuộc liên minh cầm quyền của Hà Lan không thể đạt được thỏa thuận về các biện pháp nhằm giảm dòng người xin tị nạn.

    Trả lờiXóa
  12. TASS: Кремлю нечего добавить по вопросу о местонахождении Пригожина - Kremlin không có gì để thêm vào nơi ở của Prigozhin
    Ngày 7 tháng 7, 16:31, cập nhật 07/07/16:57
    Người phát ngôn của Tổng thống Dmitry Peskov lưu ý rằng Điện Kremlin "không có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này"
    MOSCOW, ngày 7 tháng 7. /TASS/. Điện Kremlin không có thông tin về nơi ở của người sáng lập Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.
    "Tôi không thể nói bất cứ điều gì ở đây, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Và tôi không có gì để bổ sung vào những gì chúng tôi đã nói trước đó", người phát ngôn Điện Kremlin trả lời câu hỏi liên quan.

    Trước đó, ông Peskov nói rằng Điện Kremlin không theo dõi các động thái của Prigozhin, không có cơ hội cũng như mong muốn về việc này.

    Trả lờiXóa
  13. Не в Беларуси: Лукашенко рассказал, где сейчас находится пригожин - Không phải ở Belarus: Lukashenka cho biết Prigozhin hiện đang ở đâu
    14:48, Hôm qua/ tin tức CIS
    https://cursorinfo.co.il/cis-news/ne-v-belarusi-lukashenko-rasskazal-gde-sejchas-nahoditsya-prigozhin/
    Lukashenko cho biết người đứng đầu Wagner Prigozhin đã trở lại Nga.

    Người đứng đầu Belarus, Alexander Lukashenko, nói rằng thủ lĩnh của lính đánh thuê, Yevgeny Prigozhin*, đã trở về Nga. Nhớ lại rằng tháng trước Lukashenka đóng vai trò trung gian hòa giải trong một thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner PMC.

    “Về phần Prigozhin, anh ấy đang ở St. Petersburg. Nó không nằm trên lãnh thổ của Belarus,” Lukashenka nói, được BelTA trích dẫn. "Sáng nay Prigogine ở đâu?" Có lẽ anh ấy đã đến Moscow.

    Lukashenko nói thêm rằng cũng không có quân đội Wagner nào ở đất nước của anh ấy và họ đóng quân trong các trại của họ ở miền đông Ukraine do Nga chiếm đóng. Ông nói thêm rằng đề xuất của ông về việc đặt chúng ở Belarus vẫn còn hiệu lực.

    Trong một thỏa thuận do Lukashenka làm trung gian, Prigozhin từ chối hành quân hàng nghìn người của mình đến Moscow để đổi lấy việc được đi lưu vong an toàn ở Belarus.

    Các câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu Prigogine có tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hay không.

    Tại Belarus, nhà lãnh đạo của Wagner không được chụp ảnh và máy bay của Prigozhin đã bay nhiều lần từ Belarus đến Moscow và St. Petersburg và quay lại.

    Trước đó, Cursor đã viết rằng các phương tiện truyền thông đã cho thấy dinh thự và văn phòng sang trọng của một prigozhin trông như thế nào .

    Ngoài ra, Prigozhin muốn tuyển mộ tù nhân ở Belarus và đã nhận được sự đồng ý của Lukashenka, nhưng có một sắc thái - giới truyền thông .


    Đọc những tin tức mới nhất từ ​​​​Israel và thế giới trên kênh Cursor Telegram.

    Trả lờiXóa
  14. Лукашенко сообщил о местонахождении Пригожина и его людей- Lukashenka đã báo cáo nơi ở của Prigozhin và người của anh ta
    06.07.2023 11:36
    https://www.belnovosti.by/politika/lukashenko-soobshchil-o-mestonahozhdenii-prigozhina-i-ego-lyudey
    Alexander Lukashenko tuyên bố công khai: Yevgeny Prigozhin và các chiến binh Wagner của ông ta không ở trên lãnh thổ Belarus.

    Người đứng đầu nhà nước đã công bố nơi ở của người sáng lập công ty quân sự tư nhân Nga này trong cuộc trò chuyện với các nhà báo từ các phương tiện truyền thông nước ngoài và Bêlarut.

    Tại sao bạn lại hỏi tôi công ty quân sự tư nhân Wagner và người đứng đầu công ty này hiện đang ở đâu? – trích dẫn câu hỏi của Chủ tịch dịch vụ báo chí của mình.

    Anh ấy nhớ lại rằng công ty là của Nga, vì vậy câu hỏi này "rõ ràng không dành cho tôi."
    Tuy nhiên, Alexander Lukashenko nói thêm, theo thông tin của ông, các chiến binh Wagner hiện đang ở trong trại thường trực của họ.

    Anh ấy giải thích: trong những trại mà họ đã ở sau khi rút khỏi mặt trận để phục hồi và điều trị.

    Có một vòng quay bình thường cho một cuộc chiến như vậy. Sau Bakhmut, họ được đưa đến trại của họ, nơi họ đang ở ngày nay”, nhà lãnh đạo Belarus lưu ý.

    Đồng thời, ông nhấn mạnh: ông không tin rằng sẽ có rủi ro cho Belarus nếu "Wagnerites" được triển khai tại nước cộng hòa này.

    Về phần Yevgeny Prigozhin, anh ấy đang ở St. Petersburg. Anh ấy ở đâu sáng nay? Có thể anh ấy đã đến Moscow, có thể ở một nơi nào khác, nhưng anh ấy không ở trên lãnh thổ Belarus”, Alexander Lukashenko nói.

    Trả lờiXóa
  15. TASS: Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО - Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển
    7 tháng 7, 20:06, cập nhật ngày 07 tháng 7, 20:29
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/18219493
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói ông mong Thụy Điển "hoàn thành nghĩa vụ"
    ANKARA, ngày 7 tháng 7. /TASS/. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO vì nước này ủng hộ khủng bố. Điều này đã được tuyên bố vào thứ Sáu bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong một bài phát biểu tại Istanbul.

    "Chúng tôi ủng hộ chính sách mở cửa của NATO. Chúng tôi đã chấp thuận tư cách thành viên của Phần Lan. Nhưng chúng tôi không thể chấp thuận những người chào đón những kẻ khủng bố. Chúng tôi mong Thụy Điển thực hiện nghĩa vụ của mình", ông nói.

    Erdogan đã công bố ý định của mình tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius để thảo luận với các đối tác về các vấn đề liên quan đến việc Thụy Điển gia nhập liên minh.

    "Những người tư vấn cho chúng tôi trước tiên phải thẳng thắn trả lời những câu hỏi này: làm sao Thổ Nhĩ Kỳ có thể tin tưởng một quốc gia có đường phố là những kẻ khủng bố lang thang? Làm sao một quốc gia không xa rời các tổ chức khủng bố có thể đóng góp cho NATO? Chúng tôi mong đợi những lời hứa dành cho đất nước chúng tôi ở Madrid sẽ sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ đưa tất cả những vấn đề này trở lại sự chú ý của các đối tác liên minh của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh [NATO] ở Vilnius vào thứ Ba. Bất kể giải pháp nào là tốt nhất cho đất nước, người dân và an ninh của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm. " Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa trong bài phát biểu của mình ở Istanbul.

    Vào ngày 28 tháng 6 năm ngoái, tại Madrid, trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh NATO, các cuộc đàm phán đã được tổ chức giữa Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, người lúc đó là Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg. Một bản ghi nhớ đã được ký kết, đó là một loại bản đồ chỉ đường và cho phép Stockholm và Helsinki gia nhập NATO. Ngày 31/3, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua nghị định thư về việc Phần Lan gia nhập NATO, nước này đã trở thành thành viên của liên minh này vào ngày 4/4. Đồng thời, ông không phê chuẩn nghị định thư về việc Thụy Điển gia nhập NATO, yêu cầu Stockholm thực hiện tất cả các điều khoản của Bản ghi nhớ Madrid về chống khủng bố.

    Ankara chỉ trích gay gắt Stockholm về các hành động đang diễn ra ở Thụy Điển của những người ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd, vốn bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các hành động đốt kinh Koran.

    Trả lờiXóa