Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Lê Bình VTV24 chính thức rời VTV: VÌ SAO EM KHÓC?

Lời dẫn: Nhân sự kiện chị Lê Bình VTV24 chính tức rời VTV, để chia buồn cùng chị, Google.tienlang xin đăng lá thư dưới đây thay lời tâm sự:
**********************************

Chị Lê Bình ạ! Bọn mạng chúng nó đang tổ chức ném đá chị về cái phim gì mà bọn chị cầm míc chạy loăng quăng bên Syria, mặt thì hớt hải như vừa trượt nghìn điểm lô, miệng liên tục lắp bắp "khủng khiếp, khủng khủng khiếp". Có đứa thối mồm còn bảo chị, phóng viên chiến trường mà ăn vận như đi dự lễ tổng kết chiến dịch tiêu diệt ốc bươu vàng thôn Vũ Đại; hở cái là rưng rức khóc, nhìn rất giống chị Lan nghẹn ngào chia tay anh Điệp trong vở cải lương kinh điển của soạn giả Trần Hữu Trang.
Chị kệ mẹ chúng đi chị! Từ lâu khán giả vẫn quen với những bộ phim tài liệu về chiến tranh, mà trong đó rất ít khi thấy bóng dáng người làm phim xuất hiện. Nhưng VTV 24 của chị đã cho mọi người thấy một phong cách mới về một thể loại đã cũ. Các chị trở thành những nhân vật chính của cuộc chiến tranh "khủng khiếp" và "tàn khốc nhất lịch sử loài người" .
Với mũ thời trang, kính mát, áo xanh và quần bò căng đét đèn đẹt, chị đã khéo léo chuyển đến bạn hữu cuốc tế thông điệp đầy nhân bản: cho dù ở bất cứ đâu, phụ nữ Việt Nam luôn biết cách trân trọng cái đẹp, nói như đồng chí tây nào đó "cái đẹp cứu rỗi thế giới".
Nhưng chị Lê Bình ạ! Em là em vẫn tiếc, nếu hôm bên đó chị mặc quả áo dài truyền thống, đội nón lá, tay ỏn ẻn cầm quạt nan phe phẩy nữa thì chuẩn hết bài của nó luôn. Khi đấy đám CNN, BBC, CCTV... chắc hẳn lác con mẹ nó mắt luôn chị nhỉ!
Bọn quần chúng mạng còn hỏi cắc cớ: vì sao chị khóc?
Em là em hiểu chị lắm, lúc đó chị đang bồi hồi nhớ đến câu hát trong bài "Bụi bay vào mắt" của ca sỹ Phạm Quỳnh Anh đúng không chị? "Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu... ồ ộ ô..." Với lại ta cũng nên tranh thủ biểu diễn cảm xúc cho công chúng người ta còn biết chiến tranh nó "khủng khiếp" như nào chứ, ít ra là "khủng khiếp" qua những đoạn video các chị nhặt trên Youtube và qua những giọt nước mắt lúc chị quay mặt khóc hứt hứt ở hiện trường (nói thật là em thấy nó giống ông phán mọc sừng khóc hứt hứt hứt khi dúi tay tờ giấy bạc năm đồng gấp tư cho Xuân tóc đỏ trong đám ma cụ cố Hồng chị ạ).
Trong khi đất nước chúng ta đang đầy rẫy những điểm nóng, những vấn đề gây "bức xúc" và "nhức nhối", thì chị và cộng sự vẫn anh dũng make up, ăn vận thời trang, sang hẳn Syria làm ký sự chiến tranh. Đó há chẳng phải là một chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong giới truyền thông cuốc tế sao (mặc dù em cũng nói thật, vừa xem phim của chị, em vừa cười như đang thưởng thức phim hài Sạc lô).
Thôi thì phim về chiến tranh nếu không "khốc liệt" lắm, không phản ánh được bản chất cuộc chiến lắm, thì khán giả nên chuyển hướng sang coi nó là phim hài, hoặc kiểu "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cũng được chị nhờ. Tiền làm phim nhà trồng được, lo gì! Miễn sao hình tượng chị phải luôn long lanh và lấp lánh trong lòng công chúng, mọi việc nhỏ nhặt ta bỏ quá vì nghiệp lớn, phải hông chị?
Em đi cắm cơm đây, đứa nào còn lèm bèm chị chửi chết mẹ đi. Như cái lần chị chửi trực tiếp trên sóng Đài TH quốc gia: "Cái bọn điên này!"
Chị nhá!

Song Hà
=============================
·     Mời đọc bài liên quan:

22 nhận xét:

  1. "Cái bọn điên này" 00:25s
    https://www.youtube.com/watch?v=AYBSSEcRNa8

    Trả lờiXóa
  2. Phóng viên Tự dolúc 07:07 30 tháng 3, 2017

    VTV khen thưởng nhà báo Lê Bình và nhóm thực hiện Ký sự Syria
    Thứ sáu, 29/07/2016, 14:42 PM
    Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh vừa ký quyết định khen thưởng nhóm phóng viên thực hiện "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" vì "đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
    Theo đó, cả Trung tâm Tin tức VTV24 được thưởng 30.000.000 đồng. Nhóm phóng viên thực hiện ký sự gồm bà Lê Thị Bình (tức Lê Bình) - giám đốc VTV24, hai biên tập viên gồm Trần Vân Anh, Lê Phương My và quay phim Phạm Ngọc Phức, mỗi người được thưởng 1 triệu đồng.

    Trao đổi với VTC News, ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho hay, VTV24 không phải là đơn vị do ông phụ trách trực tiếp nhưng ông xác nhận trung tâm này vừa được Tổng giám đốc Trần Bình Binh ký quyết định khen thưởng.

    00
    Quyết định khen thưởng Trung tâm Tin tức VTV24 do Tổng giám đốc Trần Bình Minh ký.
    "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" do nhà báo Lê Bình cùng 3 đồng nghiệp khác thực hiện và được phát sóng vào ngày 23/7. Ngay sau đó, tác phẩm truyền hình này đã nhận phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả và những người có chuyên môn. Nhiều người khen nhóm phóng viên đã rất dũng cảm khi bước vào một đất nước đang có chiến tranh để mang đến cho khán giả những thông tin về cuộc chiến.

    Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, đó là một tác phẩm thiếu chuyên nghiệp. Những người thực hiện đã làm quá khi khẳng định ba lần chết hụt. Giám đốc VTV24 còn bị phản ứng vì ăn mặc không thích hợp và đưa cảm xúc cá nhân vào chương trình quá nhiều.

    Trả lời truyền thông, bà Lê Bình cho hay, mục đích ban đầu mà bà và ê-kíp đến Syria là để thực hiện cuộc phỏng vấn Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng kế hoạch không thành vì "do tình hình quá nguy hiểm đoàn đã quyết định về Việt Nam mà không chờ đợi thêm".

    Bà Lê Bình cũng cho rằng, "Chúng tôi không có ý định cắt nghĩa về cuộc chiến tranh này. Không ai hiểu được cuộc chiến này, ngay cả các nhà chiến lược quân sự".

    Ý kiến của nhà báo Lê Bình vấp phải sự phản ứng của nhiều người. Đại sứ Việt Nam tại Iran, kiêm nhiệm Syria Nguyễn Hồng Thạch cho rằng, "Cuộc chiến ở Syria là cực kỳ phức tạp, nói sao cho phải, đưa tin sao cho phải không đơn giản".

    Ông Nguyễn Hồng Thạch ghi nhận nỗ lực của nhóm phóng viên VTV24 khi làm "Ký sự Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" nhưng theo ông, đó không phải là một tác phẩm báo chí thành công.
    Vào ngày 28/8, một khán giả còn phát hiện, ký sự của nhà báo Lê Bình và các đồng nghiệp còn có nhiều chi tiết giống với phóng sự về chiến tranh của kênh truyền hình 24 (Nga) được thực hiện vào tháng 8/2014.

    Người này chia sẻ trên mạng: "Tất cả trong clip, từ các phân cảnh hút chết (nữ phóng viên này còn bị đạn bắn ngay gần mặt, xém chút nữa là chết thật...), các cảnh quay về tội ác cảu IS thực tế hơn nhiều, cảnh đi trong địa đạo rồi đột nhiên ngừng lại "Suỵt... IS ở ngay trên đầu chúng tôi" - những chi tiết trên giống với kịch bản của Lê Bình.

    Khi phóng viên VTC News liên lạc để hỏi vấn đề trên, bà Lê Bình giữ thái độ im lặng.

    Ký Sự Syria: Góc Nhìn Từ Phía Trong Cuộc Chiến | VTV24
    https://www.youtube.com/watch?v=fsT526ObLbc

    Ký sự Syria: Góc nhìn của nữ phóng viên Nga - 2013
    https://www.youtube.com/watch?v=HWmWjUM5Jq4

    Trả lờiXóa
  3. Ơ rốt cuộc chị Lê Bình này vì sao bị đánh tơi bời như thế. Chả lẽ vì lố vụ phim Syria mà bị đánh thì hơi quá.

    Trả lờiXóa
  4. Nhà báo Lê Bình nổi tiếng ở VTV khi phụ trách chương trình Chuyển động 24h trên sóng VTV từ cuối năm 2014. Đây là bản tin thời sự tương tác đầu tiên trên VTV, thu hút sự quan tâm vì hướng đến những sự kiện nóng hàng ngày.
    Ngoài ra, nhà báo Lê Bình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây dựng lên ý tưởng ban đầu các chương trình: Cặp lá yêu thương, Việc tử tế, Nói không với thực phẩm bẩn, Hãy làm sạch biển...
    Trước đó, nhà báo Lê Bình được khán giả biết đến khi xuất hiện trong Bản tin Tài chính Kinh doanh, Dân hỏi Bộ trưởng trả lời trên VTV.

    Trả lờiXóa
  5. Trần Văn Thắng (Hà Nội)lúc 13:09 30 tháng 3, 2017

    heo tôi, công chúng VN cũng nên cảm ơn chị Lê Bình bởi phim ký sự này!
    Tạ sao? Vì lâu nay, đa phần công chúng VN thờ ơ mù mờ với chiến sự ở Syria. Chỉ khi có cái phóng/ký sự "tức như bò đá" này thì mọi người mới để ý và trong các cuộc tranh luận, đọc các ý kiến của các chuyên gia và những người am hiểu như chuyên gia Lê Thế Mẫu, như bạn Kim Như Hoàng, Lọc Chọn Bùi ở loạt bài trên Google.tienlang này, nhiều người VN càng thấy rõ ràng hơn một sự thật:
    IS LÀ CON ĐẺ CỦA MỸ. Lấy cớ chống IS, Mỹ đã và đang can thiệp vào Syria- một đất nước có chủ quyền- thành viên Liên Hợp quốc. Mỹ nuôi những nhóm nổi loạn mà họ gọi là "đối lập ôn hòa", thuê chúng dùng vũ khí Mỹ để nhằm lật đổ tổng thống được người dân Syria bầu lên.

    Vâng, người Mỹ xưa nay là vậy. Họ đi đến đâu là bom rơi đạn nổ, là máu chảy đầu rơi đến đó.

    Một bộ phận không nhỏ người Việt vì chưa rõ điều này nên ra sức tung hô, chào đón, kêu gọi người Mỹ đến VN, đến biển Đông, ra tay "bảo vệ VN trước sự bành trướng của TQ"!

    Trả lờiXóa
  6. VÌ SAO EM KHÓC? - VÌ EM ĐƯỢC MỸ NÂNG BI !

    Đại sứ Mỹ Ted Osius

    Vào ngày 29/3/2017, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ công nhận Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong khi vắng mặt, với Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt.

    Kể từ khi giải thưởng International #WomenofCourage Award (Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm) được thành lập vào năm 2007, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tôn vinh phụ nữ trên toàn cầu, những người đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và khả năng lãnh đạo trong việc vận động cho nhân quyền, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Giải thưởng này thường tôn vinh những phụ nữ đã bị giam giữ, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng vì đã đứng lên cho công lý, nhân quyền và pháp quyền.

    Để biết thêm thông tin về giải thưởng này, mời bạn đọc: https: //www. state. gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269225. htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Hải Bình mất chức sau khi phản đối Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh Mẹ Nấm

      Lê Hải Bình phản đối Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng Phụ nữ Can đảm Thế giới cho Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Sau vụ phản đối này, bộ ngoại giao CSVN đã thay vị trí Lê Hải Bình bằng một người phụ nữ khác là bà Lê Thị Thu Hằng (theo tin chưa kiềm chứng là để làm hài lòng chính quyền Mỹ).

      Xóa
    2. Tào lao, Mày ngu bẩm sinh hay do tập luyện mà có vậy? VN sợ CC gì bố Mẽo của mày mà phải làm vừa lòng hay không. Ngu dốt còn thích thể hiện. Bài viết đang nói về PV Lê Bình thì mày lại nói sang Lê Hải bình có liên quan ghê đúng là loại thần kinh!

      Xóa
  7. Lê Bình thì VN rõ rồi, nhưng còn TGĐ Trần Bình Minh sao chưa có dũng khí xin từ chức nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TBM là người có tâm có, tinh thần trách nhiệm cao nên không muốn từ chức để người khác phải chịu gánh nặng do mình gây ra.

      Xóa
  8. Các ông khó tính quá.Đây cũng là cái sai,nhưng sửa được.Khối thằng đang đổ
    nước chân tường,mà vẫn ngồi ghế lãnh đạo hoặc xơi lương như hoãng đó thôi.SAi thì về,vụ này cũng là đúng,và xong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày Giải Phónglúc 01:25 31 tháng 3, 2017

      Tôi đồng ý, trong số những 'lãnh đạo' nên loại bỏ ra khỏi Đảng thì TBM tuy không phải tốt lắm nhưng cũng không phải nằm ở tốp 5, tốp 10.

      Xóa
  9. Ngày Giải Phónglúc 01:20 31 tháng 3, 2017

    Nhân dân Mỹ thì có thể tin tưởng được. Giao lưu văn hoa? OK! Nhưng nhạc Mỹ nhiều bài nội dung rất tiêu cực, dơ dái, lời hát ca từ nghe rất gớm.
    Doanh nghiệp TƯ NHÂN Mỹ thì có thể hợp tác được. Nhưng nên cẩn thận. Vì Mỹ là chuyên gia cài cấm CIA vào các doanh nghiệp tư nhân lớn. Các tổ chức trá hình phi chánh phủ, bề ngoài là phi chanh phủ nhưng thật ra toàn là đảng viên sinh đôi CH - DC trộn vào. Các chi bộ của Mỹ rất mạnh và trung thành với lý tưởng chính trị chứ không loại chi bộ ăn nhậu là chính trong các lều báo cách mạng của ta.
    Về Chính phủ Mỹ và chính trị Mỹ thì không bao giờ tin tưởng được. Vì họ luôn có chính sách 2 mặt. Một mặt ve vãn Nàng Kiều, một mặt Sở Khanh phản bội, chực chờ đâm sau lưng, tiến hành diễn biến hòa bình.
    Về giáo dục, chỉ giáo dục cái khác thì được chứ giáo dục lịch sử thì không thể nào. Vì quan điểm 'chính thống' của Mỹ về chiến tranh xâm lược MNVN có sự khác biệt cơ bản về bản chất mà không bao giờ dung hòa được với quan điểm chính thống dân tộc của VN mình.
    Vì không như Tàu, Pháp, phong kiến Tàu không còn, thực dân Pháp không còn, nên lãnh đạo mới của họ có thể phần nào đó thừa nhận sự thật lịch sử về việc xâm lược nước khác. Còn Mỹ lại khác, Chủ nghĩa đế quốc của Mỹ vẫn còn tồn tại trong nhiều thành phần chính trị chính thống Mỹ. Ông Trâm chỉ là một ngoại lệ bất thường, lần sau sẽ lại người khác thôi. Với lại 1 mình ông Trâm không thể thay đổi được bộ máy vận hành lâu đời của chính trường Mỹ quốc. Vậy cho nên muốn Mỹ thừa nhận cha anh họ xâm lược nước mình thì có mà chờ mấy trăm năm nữa đi. Hồ sơ mật thì giấu như mèo giấu kít. Ông gì đó chôm được chưa tới 1%.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, giống như ta với Tàu không thể nào hợp tác giáo dục lịch sử vì chiến tranh 1979. Ta có quan điểm của ta, họ có quan điểm của họ, không thể dung nhau. Vì thế việc hợp tác giáo dục lịch sử với Mỹ sẽ là trò sắp sửa đốt đền trong tương lai gần.

      Xóa
    2. Vì thế nhóm lợi ích Gorbachev mới hồ hởi 'lobby' thúc đẩy vụ này. Trong báo chí thì có ngọn cờ đầu Tuổi Trẻ.

      Xóa
    3. Nói Mỹ "xâm lược" VN chỉ là cách nói tuyển truyền ở ta mà thôi.Mỹ chỉ giúp củng cố chế độ VNCH từ thời cụ Diệm và đưa quân vào miền Nam để ngăn cản Việt Cộng miền Bắc xâm chiếm VNCH.Chế độ VNCH miền Nam là chốt chặn Việt Cộng miền Bắc trong một kế hoạch dài hơi của Mỹ là nhằm ngăn chặn Cộng Sản lan tràn từ nước bạn Trung Quốc tràn xuống phủ trùm bán đảo Đông Dương gồm VN,Lào,Campuchia.Mỹ không thiết lập cơ quan hành chính quản lý miền Nam mà chỉ bảo trợ cho chế độ VNCH chống Việt Cộng miền Bắc , tương tự như hiện nay Mỹ đổ quân vào Nam Hàn để giúp ngăn chặn Bắc Hàn xâm chiếm Nam Hàn cũng như răn đe Bắc Hàn không được phát triển vũ khí nguyên tử gây bất ổn cho hòa bình thế giới.Mỹ trước sau gì cũng như thế,không xâm lược nước nào cả,nhưng ở đâu có Cộng Sản hay Việt Cộng là Mỹ đề gởi quân đến trấn giữ và bảo hộ chính quyền địa phương.Mỹ là xứ tự do nên Đảng Cộng sản vẫn được hoạt động ở Mỹ,nhưng đại chúng người Mỹ rất thù ghét Cộng Sản và Việt Cộng.Bản chất của chiến tranh VN chỉ là Nội-chiến-Việt-Nam,dân miền Nam đánh nhau với dân miền Bắc,gà cùng một mẹ đá nhau,huynh đệ tương tàn như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết : 20 năm NỘI CHIẾN từng ngày,... Ôi, đau thương cho cuộc Nội-chiến-Việt-Nam.Ôi,buồn cho đất mẹ Việt Nam!

      Xóa
    4. ĐCM MÀY CON CHÓ Nặc danh 07:38 31 tháng 3, 2017 ĂN PHẢI MÁU L UỐNG PHẢI NƯỚC RỬA ĐÍT HAY SAO MÀ LÚ LẪN CÀNG NÓI CÀNG NGU CÀNG TỎ RA VÔ HỌC. LOẠI ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU NÀY MÀ ĐÒI LÀM CÁCH MẠNG LẬT ĐÔT CS THẬT NỰC CƯỜI.NGÔN NGỮ TRÊN VỀ MÀ LÝ GẢI VỚI CỤ NỘI NHÀ MÀY Ở ĐÂY KHÔNG AI THÈM NGHE NHA.

      Xóa
    5. Đồng chí Gọc ba chốp có tội làm Liên Xô tan rã nhưng lại có công giải phóng các nước Đông Âu khỏi ách thống trị của Cộng sản nên dân chúng rất vui mừng, phấn khởi hồ hởi.

      Xóa
    6. Công nhận thằng ngụy chó già nặc danh Việt Tân này bệnh nặng hơn, bị nhồi sọ nặng hơn rất nhiều so với những thằng ngụy khác. Đúng là con cháu thằng Diệm bán nước. Tội nghiệp ngụy chó.

      Xóa
  10. Mình vẫn cho rằng dời VTV là một sự trừng trị thích đáng cho những suy nghĩ viển vông thiếu chuyên nghiệp của chị ấy rồi. và việc rời khỏi VTV không phải thất bại lớn trong nghề, cái chính là chị đã bị tẩy chay bởi các độc giả bởi chính kí sự ấy.

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện nào ra chuyện đó. Sai sót về mặt chuyên môn của Lê Bình bị phê phán là đúng, song cách chia tay VTV24 VÀ ĐỐI MẶT VỚI TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP,tôi tin Lê Bình vẫn là người còn có cái tâm. CHÚC LÊ BÌNH VỮNG VÀNG TRONG CUỘC SỐNG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.trelangblog.com/2017/03/vu-btv-le-binh-vi-sao-em-buoc-phai-ra-i.html

      Xóa