Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Kinh khủng- 69 ÁN TỬ HÌNH CHỜ ĐỢI CỰU BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON!

Hai cựu Bộ trưởng bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn
Google.tienlang đã tuyên bố "Tạm dừng các chủ đề khác để tập trung vào chủ đề Chống lật sử" nhưng hôm nay phải phát biểu về vụ Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Bởi hai ông cựu bộ trưởng bộ TT&TT này ít nhiều có "công" với "sự nghiệp lật sử"! Dưới thời 2 ông này, do hai ông mải mê kiếm tiền hối lộ nên hàng chục năm qua, hai ông bỏ vị trí chí quản lý, mặc cho bọn lật sử tung hoành trên báo chí chính thống.
Trong tit bài, nói "Kinh khủng" là "kinh khủng" về độ tham ăn (hối lộ) của hai ông cựu bộ trưởng này, đặc biệt là Nguyễn Bắc Son.
Còn mức án "69 ÁN TỬ HÌNH CHỜ ĐỢI CỰU BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON!" cũng chỉ là một cách nói có tính hình tượng một chút. Chứ Son chỉ có 1 cái mạng, tử hình một lần là xong, khỏi cần tử hình 69 lần cho tốn đạn!

Sáng nay, hầu hết các cơ quan báo chí đều đưa tin Cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất và tống đạt kết luận điều tra đại án Mobifone mua AVG của Phạm Nhật Vũ. Cả hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đều khai nhận tiền từ Phạm Nhật Vũ để chỉ đạo sớm bán cổ phần AVG cho Mobifone. Trong đó, riêng Nguyễn Bắc Son nhận đến 3 triệu USD!.
Theo khoản 4 (cao nhất) Điều 354 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 thì "Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên" đã phải nhận án tử hình rồi!
Nay ta thử xem 3 triệu đô tính ra tiền đồng Việt Nam là bao nhiêu tỷ nhé! Bạn hãy t
ruy cập vào trang Google, gõ từ khóa USD to VND, sau đó Enter, kết quả sẽ được Google trả về như sau.

3 000 000 000 U.S. dollars =

69.7674419 trillion Vietnamese dong!
Hơn 69 tỷ các bạn ạ! Đó là mới tính một lần Bắc Son nhận từ Phạm Nhật Vũ. Còn chưa tính những lần lặt vặt khác Nguyễn Bắc Son nhận từ Phạm Nhật Vũ, từ Lê Nam Trà , cựu chủ tịch Mobifone cũng vài trăm ngàn đô.
Thế thì Son ơi là Son! 
"69 ÁN TỬ HÌNH CHỜ ĐỢI CỰU BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON!"
Lê Hương Lan

=====
Mời xem bài liên quan


12 nhận xét:

  1. Nguyễn Bắc Son 'đạo diễn' thương vụ AVG để nhận triệu đô
    Phạm Nhật Vũ khai đã hối lộ 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 2 lãnh đạo Mobifone là Cao Duy Hải, Lê Nam Trà số tiền hàng triệu USD cho thương vụ AVG.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đại án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG và đề nghị truy tố 14 bị can với 3 tội danh: "Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

    Trong đó, 2 cựu bộ trưởng bị xác định đã chỉ đạo và ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án với mức 8.900 tỉ đồng khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

    Ông Son chỉ đạo mua cổ phần AVG giá 8.900 tỉ

    Theo kết luận điều tra (KLĐT), ông Nguyễn Bắc Son - nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông - khai do có quen biết với Phạm Nhật Vũ - chủ tịch HĐQT AVG - từ khi ông Son còn làm bộ trưởng. Sau khi Mobifone có văn bản về đầu tư dịch vụ truyền hình, ông Son đã giới thiệu cho Mobifone mua AVG.

    Ông Son biết đây là dự án nhóm A, có quy mô trên 5.000 tỉ đồng thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

    Việc Phạm Đình Trọng chủ trì cuộc họp với Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Mobifone và đại diện AVG để thống nhất giá mua gần 8.900 tỉ là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Son.

    Khi Bộ Thông tin - truyền thông nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Bắc Son xác định đây không phải quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng.

    Theo kế hoạch, đến đầu năm 2016 ông Son kết thúc nhiệm kỳ công tác và thôi chức bộ trưởng, nên ông Son đã chỉ đạo cấp dưới triển khai ngay dự án và đảm bảo hoàn thành trong năm 2015.

    Ông Son thừa nhận đã gạch bỏ nội dung "giao HĐTV Mobifone chịu trách nhiệm quyết định giá mua" tại tờ trình và gạch "Quyết định giá mua" tại Điều 2 dự thảo quyết định, đồng thời có bút phê giao ông Trương Minh Tuấn - khi đó là thứ trưởng - ký quyết định số 236 phê duyệt Dự án để Mobifone mua cổ phần của AVG.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn vào con số 3 triệu đô tôi đã thấy xỉu rồi, thật khủng khiếp

      Xóa
  2. "Muốn Mobifone và AVG phải nhớ đến tên Son"

    Ông Son thừa nhận sai phạm trong việc chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án khi Thủ tướng chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có ý kiến về 4 kênh tần số, giá mua và hiệu quả đầu tư dự án chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

    Ngoài ra, ông Son đã chỉ đạo ông Lê Nam Trà ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG vào chiều 25-12-2015.

    "Động cơ dẫn đến các sai phạm là do cựu bộ trưởng mong muốn thực hiện dự án trước khi nghỉ hưu để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác của mình, mặt khác muốn Mobifone và AVG phải nhớ đến tên Son", KLĐT nêu rõ.

    Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận thức dự án có tổng mức đầu tư 8.900 tỉ đồng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Tuy nhiên, ngày 14-12-2015, Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, chấp thuận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần AVG thì ông Tuấn đã ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

    Việc ký này ông Tuấn thực hiện chỉ đạo của ông Son và gây hậu quả nghiêm trọng.

    Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Bắc Son là người chỉ đạo trực tiếp việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

    Kết quả điều tra cũng làm rõ, trong phiếu trình do ông Phạm Đình Trọng ký trình đã nêu: "Bộ TT-TT không có chức năng và điều kiện để xác định lại giá mua, hiệu quả của dự án… Văn phòng chính phủ đã xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng hai bộ cũng không có ý kiến về nội dung này…"

    Tuy nhiên ông Son vẫn cố ý quyết định, chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án với vốn đầu tư 8.900 tỉ.

    Như vậy ông Nguyễn Bắc Son đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì động cơ mục đích cá nhân, quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định dẫn đến việc Mobifone phải tổ chức thực hiện, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG, gây thiệt hại gần 6.500 tỉ đồng.

    Trả lờiXóa
  3. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Son là người có chức vụ, quyền hạn, đã chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật, nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ.

    Tương tự, ông Trương Minh Tuấn với vai trò, trách nhiệm là thứ trưởng, biết việc thực hiện dự án phải tuân theo quy định pháp luật nhưng bị động, bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của ông Son.

    Sau khi hoàn thành dự án, ông Trương Minh Tuấn đã nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 USD.

    Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Son và ông Tuấn vi phạm vào tội "Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Trong đó ông Son có vai trò chủ mưu, cầm đầu, ông Tuấn vai trò đồng phạm.

    Hàng loạt lãnh đạo của Mobifone như Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Đình Trọng… vai trò đồng phạm trong tội danh này.

    Ông Son và ông Tuấn cũng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, bị can Phạm Nhật Vũ bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cán bộ có sai phạm trọng vụ này đều phải bị xử lý nghiêm khắc

      Xóa
  4. Phạm Nhật Vũ thừa nhận có đưa tiền cho các bị can

    Theo KLĐT, bị can Phạm Nhật Vũ khai khoảng năm 2014, AVG đã thống nhất với đối tác nước ngoài (một công ty của Hồng Kông) về việc AVG sẽ bán ít nhất 49% cổ phần.

    Người môi giới của Vũ tên là Tào Nhân Siêu tại Hồng Kông (không xác định được nhân thân, lai lịch) đã nhận cọc 10 triệu USD trước khi ký hợp đồng bán cổ phần cho đối tác nước ngoài.

    Do lĩnh vực truyền hình ngày càng nhạy cảm nên Vũ đã ký văn bản số 571/AVG-CV ngày 15-10-2015 gửi ông Nguyễn Bắc Son - bộ trưởng Bộ thông tin - truyền thông, đề nghị hướng dẫn chào bán cổ phần AVG cho đối tác nước ngoài.

    Trước đó, AVG đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - đầu tư và Ủy ban Chứng khoán nhà nước để hỏi việc AVG bán cổ phần cho đối tác nước ngoài. Cả 2 đơn vị đều trả lời AVG có thể chuyển nhượng 49% vốn điều lệ cho đối tác nước ngoài theo Luật Đầu tư và Luật Chứng khoán.

    Tuy nhiên, Bộ TT-TT không có văn bản trả lời công văn của ông Phạm Nhật Vũ.

    Việc thoả thuận cổ phần với công ty của Hồng Kông không có tài liệu và việc nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD chỉ là dự kiến, chưa nhận số tiền này.

    Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đạo diễn kịch bản thương vụ AVG để nhận triệu đô như nào? - Ảnh 4.
    Bị can Phạm Nhật Vũ thừa nhận hối lộ 2 cựu bộ trưởng - Ảnh: TT

    Đầu tháng 3-2015, ông Lê Bảo Long - phó tổng giám đốc Mobifone - gọi điện cho Vũ về việc AVG bán cổ phần, sau đó cho người sang tìm hiểu đánh giá hiện trạng AVG. Đến ngày 20-3-2015, Mobifone và AVG đã ký biên bản về thoả thuận bán cổ phần.

    Sau 5 buổi đàm phán, đến ngày 2-10-2015, Phạm Nhật Vũ đại diện AVG cùng đại diện Mobifone dưới sự chủ trì của Bộ TT-TT, đã họp và thống nhất mức giá mua 95% cổ phần là gần 8.900 tỉ đồng, bao gồm cả phần góp vốn của AVG tại công ty cổ phần An Viên B.P.

    Sau khi có sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, AVG và Mobiphone đã đàm phán thoả thuận hợp đồng chuyển nhượng. Đến ngày 25-12-2015, Phạm Nhật Vũ ký thoả thuận bán cổ phần và từng cổ đông AVG ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG cho Mobifone.

    Tính đến ngày 15-1-2016, Mobifone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, tương đương 8.445 tỉ đồng, cho 8 cổ đông của AVG. Sau khi Thanh tra Chính phủ làm việc, ngày 12-3-2018, lãnh đạo Bộ TT-TT đã chủ trì cuộc họp với Mobifone và Phạm Nhật Vũ đại diện nhóm cổ đông AVG thống nhất huỷ văn bản thoả thuận chuyển nhượng cổ phần.

    Theo đó, AVG đã trả lại cho Mobifone tổng số tiền 8.774 tỉ đồng, gồm cả lãi, gốc và các chi phí khác.

    Quá trình thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ điện thoại với các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải để trao đổi công việc, hối thúc việc mua bán.

    Vì 4 cá nhân trên có vai trò quyết định đối với dự án, sau khi hoàn thành dự án, Phạm Nhật Vũ đã đưa tiền cho 4 cá nhân trên.

    Trả lờiXóa
  5. 1. Lê Nam Trà cũng nhận từ Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô.
    Tôi cũng thử làm theo cách chủ trang Google.tienlang hướng dẫn trên kia "Bạn hãy truy cập vào trang Google, gõ từ khóa USD to VND, sau đó Enter, kết quả sẽ được Google trả về" là
    2 500 000 U.S. dollars = 58.1395349 billion Vietnamese dong

    Vị chi anh Lê Nam Trà nhận 58 án tử hình.


    2. Trương Minh Tuấn cũng nhận hối lộ 200 ngàn đô.
    200 000 U.S. dollars = 4.65116279 billion Vietnamese dong!

    Sướng nhá! Anh Tuấn chỉ có 4 án tử thôi các bác ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phi vụ này mà không bị phanh phui thì các quan tham tiêu đến mấy đời mới hết tiền tham nhũng

      Xóa
  6. Một số báo vừa đăng những bài viết cho biết, Nguyễn Bắc Son có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen giấy khen, khai báo thành khẩn. tự giác khắc phục hậu quả...

    Vâng, vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tôi đề nghị Quý Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn cho ông ta tổng cộng 68 án tử hình!
    Giữ lại MỘT án tử hình thôi!

    Trả lờiXóa
  7. NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 07:56 4 tháng 9, 2019

    Tại sao người ta hám tiền quá như vậy?

    Thời đương chức, tôi được Tổ chức bố trí làm giám đốc Cyt kinh doanh, làm ra lợi nhuận, nhưng không hề "kiếm chác", tư túi, cả khi đi công tác về tiền khoán công tác phí thừa cũng trả lại cơ quan. Ngày nay, cả hai vợ chồng tôi chỉ sống bằng lương hưu, vây mà hàng tháng tôi vẫn để dành tiền gủi tiết kiệm. Hai con tôi đều thành đạt nhưng chúng không phải lo tài chính cho cha mẹ. Tôi ở nhà cấp 4, cất đã 20 năm nay, vẫn đàng hoàng, đâu cần nhà lầu, xe hơi, như người ta nhà cửa to rộng mênh mông mà lòng hạn hẹp, sa đọa, nhân phẩm chả ra gì, thì nhà cao cửa rộng để làm gì?

    Xin nhắc lại lời tôi đã gửi Google tienlang mấy ngày trước:

    "Tôi nhìn thấy rõ những người biến chất đều ít nhiều có liên quan đến tiền bạc cả. Cuộc sống ai cũng cần tiền, nhưng để đồng tiền dẫn dắt họ vào vòng tăm tối thì đồng tiền đã giết chết họ - dù bị hay chưa bị pháp luật phát hiện, xử lý".

    Nay chuyện tày trời của ông Bắc Son bị phanh phui, như quả bom nổ gây choáng váng hàng loạt người còn "tiềm ẩn", chưa bị đưa ra ánh sáng. Coi chừng đừng để họ chạy ra nước ngòai rồi phải truy nã, đi bắt dẫn độ họ về tốn kém tiền bạc của nhân dân.

    Tôi suy nghĩ, khi làm việc, tức khi đương chức, phải cố gắng làm theo khả năng của mình, đừng chạy chọt xin xỏ, phải nghiêm khắc bản thân, đừng dựa thân dựa thế, ỷ lại vào ô dù cấp trên; khi không còn ô dù che chắn, tức khắc sẽ bị trừng phạt ngay chứ không chậm chút nào. Có nhiều trường hợp như vậy từng xảy ra ở TP HCM trước đây và hiện nay, tôi không chỉ đích danh nhưng bạn đọc sẽ hiểu ngay thôi.

    Xin mọi người đương chức hãy giữ con người mình cho trọn đời là người tốt, thật sự học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh, đặc biệt cố học cho được điều Bác đã nói: Cả cuộc đời Bác chỉ lo cho dân, không tơ hào một xu tiền của dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Thép nói rất chính xác, cán bộ thì phải học cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư theo lời Bác Hồ dạy

      Xóa
  8. Túm lại, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực do ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo hiện nay làm cho dư luận nhân dân càng ngày càng yên tâm, phấn khởi.
    Không như CON BÒ PGS ĐỖ NGỌC THỐNG Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục Phổ thông môn ngữ văn mới - viết trên FB cá nhân rằng, "vụ chém nhau ở đan phượng nguyên nhân do chúng ta là nước cộng sản vô thần".


    ""Cũng do “vô thần” nên dẫn đến không trung thực, chuyên nói dối, dối người và dối cả mình. Vì có nói dối mấy cũng không sợ, không có gì phải xấu hổ cả. Vợ con các ông khổng lồ kéo nhau đi chùa, lễ to lễ nhỏ, lầm rầm khấn vái, nhưng về nhà tham sân si đâu lại vào đấy. Tình trạng nghĩ một đường nói một nẻo, nói thì hay, làm thì ngược lại… là phổ biến, ngay cả ở những người có chức vụ cao nhất."

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/09/hom-nay-tet-oc-lap-nhung-van-phai-chui.html

    Trả lờiXóa