Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

VÌ SAO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC PHÙNG XUÂN NHẠ KHÔNG TRÚNG CỬ TRUNG ƯƠNG KHÓA 13?

Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Vì sao vậy?

Vấn đề này Google.tienlang đã có câu trả lời từ lâu!
Nhiệm kỳ vừa qua, ngành giáo dục do ông Phùng Xuân Nhạ làm Tư lệnh có quá nhiều bê bối. Rất nhiều cán bộ liên quan đã phải ra tòa lĩnh án. Đặc biệt, ông Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên trung ương nhưng lại không hề biết tới 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4- KHÓA XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; ông đã LỰA CHỌN TOÀN NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG ĐỂ BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊCH SÁCH GIÁO KHOA!

Xin xem các bài:

2 nhận xét:

  1. Nguyễn Đức Kiênlúc 07:52 31 tháng 1, 2021

    Ông Phùng Xuân Nhạ, Triệu Tài Vinh không trúng Trung ương khóa mới là đúng!

    Những trường hợp Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư khóa XII Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thi Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Trung Hải, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

    Trả lờiXóa