Bất chấp sự kích động và phá đám của Zelensky cùng giới lãnh đạo châu Âu, mọi người ngạc nhiên khi thấy Tổng thống Mỹ D.Trump luôn giành những lời tốt đẹp cho Tổng thống Nga V.Putin. Hoá ra hai vị nguyên thủ của hai cường quốc Nga- Mỹ đã được xây dựng, vun đắp từ rất lâu chứ không phải từ đầu năm 2025 khi Trump trở lại Nhà trắng trong nhiệm kỳ 2. Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã chứng minh điều này trên b áo Anh Daily Start.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Daily Star (Anh) với tiêu đề How Trump really feels aboutPutin as body language experts analyse meeting – Dịch: Trump thực sự cảm thấy thế nào về Putin khi các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể phân tích qua những lần gặp gỡ
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/how-trump-really-feels-putin-35048640
Các chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể đã giải thích cảm nhận của Trump về Putin và để hiểu điều này, họ đã phân tích các bản ghi hình cảnh bắt tay của hai vị tổng thống, tờ Daily Star đưa tin. Rõ ràng đây là những chính trị gia tự tin: "cái bắt tay rất chặt chẽ từ cả hai phía", một chuyên gia lưu ý.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
Bạn có bao giờ tự hỏi Donald thực sự nghĩ gì về Vladimir không? Đừng băn khoăn nữa. Các chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể đã tiết lộ suy nghĩ của Trump về Putin khi họ gặp nhau lần đầu.
Donald Trump và Vladimir Putin không thể rời mắt khỏi nhau
Các nhà lãnh đạo của hai nước đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2017 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Cuộc gặp của họ dự kiến chỉ kéo dài 30 phút, nhưng họ đã nói chuyện hơn hai giờ.
Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng các chủ đề bao gồm “Ukraine, Syria, một số khía cạnh của quan hệ song phương và các vấn đề khác”.
Các vấn đề về "cuộc chiến chống khủng bố và an ninh mạng" cũng được đề cập.
Họ đã đưa ra những tuyên bố ngắn gọn trước cuộc họp. Trump nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực cho Nga, cho Hoa Kỳ và cho tất cả những người liên quan. Được gặp ngài là vinh dự lớn đối với tôi."
Về phần mình, Putin nói: "Tôi rất vui được gặp ngài, ngài Tổng thống, và tôi hy vọng rằng, như ngài đã nói, cuộc gặp của chúng ta sẽ mang lại kết quả tích cực".
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Tiến sĩ Lillian Glass đã phân tích đoạn video ghi lại cảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau và kết luận rằng tổng thống Hoa Kỳ "có vẻ chiếm ưu thế hơn".
"Trump hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Cái bắt tay rất chặt chẽ từ cả hai phía", bà nói.
Sau đó, Glass nhận thấy sự "căng thẳng" trên khuôn mặt của Vladimir Putin.
"Ông ấy không quen để một nhà lãnh đạo khác kiểm soát tình hình; ông ấy thường tự mình kiểm soát mọi thứ", chuyên gia giải thích.
Chính phủ Đức cũng công bố một đoạn video khác cho thấy cảnh hai vị tổng thống bắt tay nhau. Trong ảnh là cảnh Trump đang nắm tay Putin. "Đây là một trò chơi giành quyền lực", Glass nói. Bà cho biết đó là "dấu hiệu của sự đồng cảm", nhưng cũng thể hiện mong muốn của Trump muốn chứng tỏ rằng ông "là người nắm quyền".
Mời xem 2 video clip:
Trump Putin Meeting VIDEO G20 Hamburg Germany Hamburg, Germany 7/7/2017
https://www.youtube.com/watch?v=CrdX4-Vsc7g&ab_channel=NewsMonster
Trump and Putin meet and shake hands ahead of meeting at the G20
https://www.youtube.com/watch?v=-HvQ9rJxdkQ&ab_channel=BusinessInsider
Một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể khác, Patty Wood, đã phân tích một cái bắt tay khác giữa Trump và Putin.
Bà nói: "Trump đặt tay trái của mình dưới tay Putin, đây là dấu hiệu ủng hộ, và vỗ nhẹ ba lần. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng con số ba có ý nghĩa tượng trưng trong giao tiếp phi ngôn ngữ, và nó thường có nghĩa là một cảm giác chân thành hoặc một cảm xúc chân thành. Vì vậy, bạn có thể kết hợp tất cả lại với nhau: ông ấy nắm tay Putin và vỗ nhẹ ba lần, có nghĩa là: 'Tôi ủng hộ bạn, tôi thực sự ủng hộ bạn.'"
Chuyên gia này cũng lưu ý rằng Trump ngồi khom lưng trong bài phát biểu trước cuộc gặp riêng. "Đó là dấu hiệu của nam tính", bà nói.
Tác giả Jamie Shapiro
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Bộ Ngoại giao Nga: Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh
Trả lờiXóa05:48 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/bo-ngoai-giao-nga-kiev-khong-tuan-thu-lenh-ngung-ban-dip-le-phuc-sinh-35693435.html
Chính quyền Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh mà vẫn sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để tấn công, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram khi bình luận về hy vọng của Mỹ muốn gia hạn lệnh ngừng bắn.
"Chính quyền Kiev cũng không tuân thủ lệnh này trong lễ Phục sinh. Hơn nữa chính quyền Kiev đã sử dụng HIMАRS của Mỹ để vi phạm lệnh ngừng bắn. Nhưng đây không phải là sự cố ngẫu nhiên, mà là quy luật, bởi vì trong thời gian tạm dừng các cuộc tấn công vào tổ hợp nhiên liệu và năng lượng, thì Zelensky, người đã đồng ý ngừng bắn, lại nhắm đích tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự", - Zakharova viết.
Cùng lúc đó, theo Reuters trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Hoa Kỳ muốn có một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng liên quan Ukraina và gia hạn lệnh ngừng bắn sau Chủ Nhật.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh. Lệnh này có hiệu lực từ 18h00 giờ Matxcơva (22h00 theo giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 và kéo dài đến 00h00 giờ Matxcơva (04h00 theo giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4. Như Tổng thống tuyên bố, ông cho rằng Ukraina sẽ noi gương Nga. Đồng thời, ông Putin lưu ý rằng quân đội Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khiêu khích từ phía đối phương. Vào Chủ Nhật, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng quân đội Ukraina đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Họ đã cố gắng tấn công vào các vị trí của quân đội Nga ở khu vực các khu định cư Sukha Balka và Bogatyr thuộc DNR.
Ngoài ra, vào ban đêm, Lực lượng vũ trang Ukraina đã sử dụng 48 UAV, bao gồm một chiếc tấn công vào vùng lãnh thổ Crưm. Kẻ địch cũng bắn 444 lần vào các vị trí của quân đội Nga bằng pháo và súng cối, thực hiện 900 đợt tấn công bằng UAV quadcopter và thả nhiều loại đạn.
Trong khi đó tất cả các nhóm quân của Nga trong khu vực SVO đều tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ngừng bắn từ 18h ngày 19/4 và vẫn nguyên ở tại các phòng tuyến và vị trí đã chiếm trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
EU trả lời câu hỏi về lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh bằng tuyên bố ủng hộ Kiev
Trả lờiXóa20:13 20.04.2025
https://kevesko.vn/20250420/eu-tra-loi-cau-hoi-ve-lenh-ngung-ban-nhan-le-phuc-sinh-bang-tuyen-bo-ung-ho-kiev-35690888.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong bối cảnh công bố lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, Ủy ban châu Âu nói với Sputnik rằng họ mong đợi lệnh ngừng bắn trên thực tế và những hành động hướng tới ngừng bắn lâu dài.
"Trước tiên chúng ta cần thấy sự kết thúc thực tế cho cuộc xung đột và những hành động rõ ràng cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Nga có thể chấm dứt cuộc chiến này bất cứ lúc nào nếu họ thực sự muốn", đại diện chính thức của cơ quan Ngoại giao EU Anitta Hipper trả lời Sputnik khi được yêu cầu bình luận về sáng kiến của Tổng thống Putin.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh. Lệnh này có hiệu lực từ 18:00 giờ Matxcơva (22:00 theo giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 và kéo dài đến 00:00 giờ Matxcơva (04:00 theo giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4. Như Tổng thống tuyên bố, ông cho rằng Ukraina sẽ noi gương Nga. Đồng thời, ông Putin lưu ý rằng quân đội Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khiêu khích từ phía đối phương.
Bình luận của chuyên gia về việc Ukraina vi phạm chế độ ngừng bắn nhân lễ Phục sinh
Trả lờiXóa23:16 20.04.2025
https://kevesko.vn/20250420/binh-luan-cua-chuyen-gia-ve-viec-ukraina-vi-pham-che-do-ngung-ban-nhan-le-phuc-sinh-35691746.html
Những cuộc không kích của LLVT Ukraina xảy ra khắp nơi trên lãnh thổ Nga, bất chấp chế độ ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh theo sáng kiến do TT Nga Putin đề xuất, có thể chứng tỏ rằng chế độ Kiev đã mất quyền kiểm soát với quân đội của mình hoặc đơn giản là họ không quan tâm đến hòa bình, ông Gagin huyên gia quân sự-chính trị tuyên bố với Sputnik.
Trước đó vào Chủ nhật, bộ phận thuộc chính quyền DNR chuyên ghi chép tội ác chiến tranh của Ukraina báo cáo rằng bất chấp chế độ ngừng bắn, Lực lượng vũ trang Ukraina đã pháo kích vào Gorlovka ngay buổi sáng lễ Phục sinh, bắn 4 quả đạn pháo NATO 155 mm. Phóng viên Sputnik báo tin rằng có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra ở Donetsk trong bối cảnh ngừng bắn. Sau đó, ghi nhạn thêm một cuộc pháo kích khác vào Gorlovka, với 4 quả đạn pháo nữa bắn vào thành phố.
"Ban lãnh đạo Ukraine hoàn toàn không quan tâm đến việc tham gia vào tiến trình hòa bình, họ không quan tâm đến hòa bình, hoặc điều này nói lên rằng Chính phủ Ukraina đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát đối với lực lượng vũ trang của mình, hiện tại lực lượng này chỉ đơn giản là những băng đảng và nhóm khủng bố tự quyết định khi nào thì nổ súng và trên thực tế là tấn công vào đâu", chuyên gia Gagin bình luận về những vụ chiến binh Ukraina vi phạm chế độ ngừng bắn.
Ông lưu ý rằng ngay từ sáng sớm, Lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh mà Tổng thống Putin đã đề xuất với ban lãnh đạo Ukraina. Theo lời ông Gagin, những vụ vi phạm này "rất phổ biến, diễn ra khắp nơi dọc theo toàn bộ tuyến giáp ranh quân sự, cụ thể là ở DNR».
"Điều đó cho thấy sự thiếu vắng chính quyền theo chiều dọc, về nguyên tắc thiếu vắng quyền lực trong nước, hoặc cho thấy thực tế là tất cả các băng nhóm này phải bị tiêu diệt", chuyên gia kết luận.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh. Lệnh này có hiệu lực từ 18:00 giờ Matxcơva (22:00 theo giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 4 và kéo dài đến 00:00 giờ Matxcơva (04:00 theo giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 4. Như Tổng thống tuyên bố, ông cho rằng Ukraina sẽ noi gương Nga. Đồng thời, ông Putin lưu ý rằng quân đội Nga phải sẵn sàng đẩy lùi mọi hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và khiêu khích từ phía đối phương.
Tổng thống Trump có thể rút khỏi đối thoại do Kiev không tuân thủ lệnh ngừng bắn
Trả lờiXóa07:00 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/tong-thong-trump-co-the-rut-khoi-doi-thoai-do-kiev-khong-tuan-thu-lenh-ngung-ban-35693816.html
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể lợi dụng việc Ukraina không tuân thủ lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh để rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina, giáo sư Richard Bensel của Đại học Cornell (Mỹ) nói với Sputnik.
"Rất khó để dự đoán phản ứng của Donald Trump trước bất kỳ sự kiện nào. Tuy nhiên, ông ấy có thể coi việc từ chối (tuân thủ lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh) là cơ hội để rút lui hoàn toàn khỏi tiến trình hòa bình", - ông Bensel cho biết.
Theo ông, thông báo về lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt Ukraina vào một lựa chọn khó khăn, vì nếu Kiev tuân thủ thì sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của Nga vào các cuộc đàm phán hòa bình mà Ukraina phản đối. Đồng thời, như chuyên gia lưu ý, việc Ukraina không tuân thủ lệnh ngừng bắn có thể tạo ra ấn tượng rằng Kiev đang cản trở tiến trình hòa bình, trong khi Hoa Kỳ và châu Âu muốn chấm dứt xung đột ở Ukraina càng sớm càng tốt.
"Chính vì vậy nên Putin đã đặt Ukraina vào thế khó", - giáo sư Bensel lưu ý.
Theo đánh giá của ông, khả năng đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Nga và Ukraine hiện nay là không cao.
Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ: Không thảo luận việc kết nạp Ukraina vào NATO
Trả lờiXóa15:34 20.04.2025
https://kevesko.vn/20250420/dac-phai-vien-cua-tong-thong-hoa-ky-khong-thao-luan-viec-ket-nap-ukraina-vao-nato-35689063.html
MATXCƠVA (Sputnik) – Trả lời phỏng vấn của Fox News, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Keith Kellogg tuyên bố rằng Ukraina không có triển vọng gia nhập NATO.
«Vấn đề Ukraina gia nhập NATO không được thảo luận", ông Kellogg cho biết.
Theo lời ông, sẽ không có chuyện đưa Ukraina vào thành phần của khối liên minh.
Trước đó, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff tuyên bố rằng trong khuôn khổ giải pháp cho Ukraina, đã xuất hiện cơ hội thấy chúng ta đang ở ranh giới của điều gì đó rất quan trọng đối với toàn thế giới, mà giải pháp này vượt ra ngoài "cái gọi là năm vùng lãnh thổ" (Crưm, CHND Donetsk và CHND Lugansk, các vùng Kherson và Zaporozhye), trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình đang nói về các đảm bảo an ninh và từ bỏ kế hoạch kết nạp Ukraina vào NATO.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte bị nhà báo phương Tây chế giễu vì phát biểu về Ukraina
Trả lờiXóa00:50 18.04.2025
https://kevesko.vn/20250418/tong-thu-ky-nato-mark-rutte-bi-nha-bao-phuong-tay-che-gieu-vi-phat-bieu-ve-ukraina-35649935.html
Moskva (Sputnik) - Trên mạng xã hội X, nhà báo Ireland Chay Bowes đã gọi Tổng thư ký NATO Mark Rutte là kẻ ngốc sau những phát biểu của ông ta về tư cách thành viên NATO của Ukraina.
Trước đó, Tổng thư ký NATO nói trên truyền hình Ukraina rằng Liên minh chưa bao giờ hứa rằng tư cách thành viên của Ukraina sẽ là một phần của thỏa thuận hòa bình. Đây là cách ông trả lời câu hỏi về việc lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Ukraina sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Liên minh có được thống nhất với cam kết của NATO hay không.
"Rutte chia sẻ giải nhất với (người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja) Kallas trong hạng mục 'Kẻ ngốc của tháng'", - nhà báo Chay Bowes viết.
Nhà báo này cũng nhiều lần chỉ trích Callas vì "câu thần chú bất hủ về nước Nga độc ác".
Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Trump là một trong số ít nhà lãnh đạo phương Tây hiểu rằng việc lôi kéo Ukraina vào NATO là sai lầm và cuộc xung đột chỉ có thể được kết thúc bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nó.
Ở Đức báo động về công việc mới của Baerbock
Trả lờiXóa06:14 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/o-duc-bao-dong-ve-cong-viec-moi-cua-baerbock-35693632.html
Đức có thể mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại hội đồng, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin.
"Bộ Ngoại giao Liên bang đã nỗ lực trong một thời gian để đảm bảo rằng Đức sẽ có đại diện tại cơ quan này của Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an) trong hai năm, bắt đầu từ năm 2027. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng chính Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm hiện đang gây nguy hiểm cho các kế hoạch này", - ấn phẩm cho biết.
Theo như tờ báo nhận xét, Baerbock có thể mất phiếu bầu từ Nam bán cầu, một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu, do lập trường chống Nga và ủng hộ Israel của bà.
"Không ai hy vọng việc Baerbock chuyển đến New York sẽ giúp Đức hiện thực hóa tham vọng của mình tại Liên Hợp Quốc", - các tác giả bài viết kết luận.
Vào tháng 3, chính phủ Đức xác nhận rằng họ có ý định đề cử Bộ trưởng Ngoại giao làm ứng cử viên cho chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó, họ đã có kế hoạch đề cử cựu Tổng thư ký OSCE Helga Schmid.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik rằng sẽ rất kỳ lạ khi thấy cháu gái một đảng viên Quốc xã giữ chức vụ như vậy vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít.
Cô gái tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi mất người thân nơi chiến trường
Trả lờiXóa05:41 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/co-gai-tinh-nguyen-tham-gia-chien-dich-quan-su-dac-biet-sau-khi-mat-nguoi-than-noi-chien-truong-35665977.html
“Mùa thu năm ngoái tôi còn là một cô dâu sắp cưới, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến.”
Một nữ quân nhân chia sẻ với hãng tin Sputnik rằng cô quyết định gia nhập lực lượng tình nguyện sau khi mất người thân trong chiến sự, với mong muốn tiếp nối con đường mà họ để lại. Hiện nay, cô đang là nhân viên điều khiển UAV mang biệt danh “Boston”, thuộc đơn vị “Rusia” của Quân đoàn Tình nguyện trong đội hình Nhóm tác chiến phía Nam.
Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc, cô cho biết không có ý định rời bỏ quân ngũ, vì cô đã tìm thấy lý tưởng và đam mê trong công việc này.
Top 5 hệ thống tác chiến điện tử Nga biến vũ khí đắt đỏ của NATO thành đống sắt vụn
Trả lờiXóa05:26 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/top-5-he-thong-tac-chien-dien-tu-nga-bien-vu-khi-dat-do-cua-nato-thanh-dong-sat-vun-35623187.html
Ngày 15/4, Nga kỷ niệm ngày truyền thống của binh chủng tác chiến điện tử (EW). Đây là những hệ thống mà họ sử dụng để bảo vệ bầu trời và lực lượng Nga trên chiến trường. Tòa soạn Sputnik điểm qua top 5 hệ thống EW mạnh nhất của Nga.
Krasukha
Dòng hệ thống EW "Krasukha" (tên mã NATO "Belladonna") được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không và phá hủy hệ thống chỉ huy - liên lạc đối phương trong dải tần X, Ku và S. Từ drone đến điện tử hàng không, Krasukha có thể gây nhiễu tín hiệu vô tuyến ở khoảng cách lên tới 300 km.
Krasukha-4 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2025
Krasukha-4
© Ảnh : Vitaly V. Kuzmin
Murmansk-BN
Hệ thống EW công suất lớn này phá hủy khả năng chỉ huy của đối phương bằng cách chặn liên lạc giữa sở chỉ huy và đơn vị tác chiến. Lắp đặt trên xe tải KamAZ, Murmansk-BN có tầm gây nhiễu lên tới 8.000 km, đặc biệt tối ưu cho dải tần HF (3-30 MHz) mà NATO thường sử dụng.
Murmansk BN - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2025
Murmansk BN
© Ảnh : Russian Ministry of Defense
Rtut-2 (Mercury-2)
Hệ thống này vô hiệu hóa đạn thông minh của địch bằng cách tạo ra một "vòm bảo vệ" rộng 0,5 km² xung quanh các mục tiêu trọng yếu hoặc đơn vị tác chiến. Rtut-2 được triển khai trên xe bọc thép BTR-80 và MT-LB.
1L262E Rtut-BM - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2025
1L262E Rtut-BM
© Ảnh : Vitaly V Kuzmin
Borshchevik
Nhẹ chỉ 30 kg, hệ thống EW mới này có thể lắp lên xe bán tải và chuyên đối phó với vệ tinh Starlink, với tầm hoạt động 10 km. Nó khiến vệ tinh tiêu hao năng lượng và cạn pin khi cố gắng truyền tín hiệu.
Borshchevik - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2025
Borshchevik
© Ảnh : Wikimedia / Minvoda
RB-341V Leer-3
Hệ thống EW di động này chuyên chế áp liên lạc di động (UHF, VHF, GSM) với bán kính hiệu quả 6 km. Nó phối hợp với drone Orlan-10 để phát hiện và gây nhiễu nguồn phát tín hiệu đối phương.
RB-341V - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2025
RB-341V
© Ảnh : Vitaly Kuzmin
Tốc độ phát triển tính bằng tháng, không phải năm
Theo nhà sử học phòng không Yuri Knutov, Nga liên tục nâng cấp và cho ra đời hệ thống EW mới "3 tháng một lần". Ưu thế của Nga nằm ở công suất cực lớn, dải tần rộng và quan trọng nhất – số lượng hệ thống áp đảo.
Tại sao hệ thống EW Nga mạnh vô đối?
David T. Pyne, chuyên gia nhóm nghiên cứu xung điện từ (EMI), nhận định:
"EW là yếu tố then chốt giúp quân đội Nga phá hủy năng lực chỉ huy (C2) và trinh sát (ISR) của đối phương".
Ông đánh giá Nga sở hữu "một trong những hệ thống EW mạnh nhất thế giới", đặc biệt nhờ khả năng gây nhiễu định vị vệ tinh (GNSS) tầm xa.
Nguồn gốc lợi thế EW của Nga
Theo chuyên gia điện tử David Stupples, khả năng EW hiện đại của Nga bắt nguồn từ quyết định năm 2007 của Tổng thống Putin – cải tổ toàn diện trang thiết bị và học thuyết tác chiến sau bài học từ chiến tranh Iraq. Sự thức tỉnh này khiến phương Tây luôn phải chạy theo Nga cho đến ngày nay.
Việt Nam đưa điện hạt nhân trở lại kế hoạch hơn 136 tỷ USD tăng nguồn điện
Trả lờiXóa22:21 20.04.2025
https://kevesko.vn/20250420/viet-nam-dua-dien-hat-nhan-tro-lai-ke-hoach-hon-136-ty-usd-tang-nguon-dien-35691078.html
Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 15/4/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân – từng bị đình chỉ vào năm 2016 sau thảm họa Fukushima và do hạn chế ngân sách.
Sự trở lại của điện hạt nhân
Cùng với đó, Việt Nam đặt mục tiêu đầu tư tổng cộng khoảng 136,3 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2030 để phát triển nguồn và lưới điện, tương đương hơn 1/4 GDP năm 2024. Trong đó, đầu tư cho nguồn điện chiếm khoảng 118,2 tỷ USD và lưới truyền tải khoảng 18,1 tỷ USD.
Theo Quy hoạch điều chỉnh, Việt Nam dự kiến đưa vào vận hành các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong giai đoạn 2030–2035, với tổng công suất khoảng 6,4 GW. Tới năm 2050, hệ thống điện quốc gia cần bổ sung thêm khoảng 8 GW điện hạt nhân để làm nguồn điện nền, và công suất này có thể tăng tùy theo nhu cầu.
Cụ thể, các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 sẽ được xây dựng theo đúng định hướng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 174/2024/QH15 và 189/2025/QH15. Công suất đặt dự kiến đạt từ 4.000 đến 6.400 MW trong giai đoạn 2030–2035.
Chính phủ Việt Nam cũng cho biết đang xem xét triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) – công nghệ được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá có chi phí xây dựng thấp và linh hoạt hơn. Các đối tác tiềm năng bao gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Hoa Kỳ.
Đặc biệt, theo Reuters, Việt Nam hiện ưu tiên các nhà thầu từ Nga và Nhật Bản, nhưng vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với các đối tác khác có công nghệ tiên tiến và giá cả cạnh tranh.
Giảm dần phụ thuộc vào than
Quy hoạch điều chỉnh đặt mục tiêu tổng công suất lắp đặt nguồn điện của Việt Nam đạt 183–236 GW vào năm 2030, gần gấp ba so với mức hơn 80 GW cuối năm 2023.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển nhanh và nhu cầu điện tăng cao, việc mở rộng quy mô điện lực là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng và giữ chân các nhà đầu tư nước ngoài.
Cùng lúc, Việt Nam chủ trương giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than. Theo Quy hoạch, chỉ tiếp tục các dự án nhiệt điện than đã được phê duyệt và đang xây dựng đến năm 2030.
Các nhà máy vận hành trên 40 năm sẽ dừng hoạt động nếu không thể chuyển đổi sang sử dụng sinh khối hoặc amoniac. Một số nhà máy có thể chuyển đổi nhiên liệu khi chi phí phù hợp.
Đối với nhiệt điện khí, ưu tiên sử dụng khí tự nhiên trong nước. Khi sản lượng trong nước giảm, sẽ nhập khẩu khí thiên nhiên hoặc LNG. Chính phủ cũng lên kế hoạch chuyển đổi dần sang hydrogen khi công nghệ thương mại hóa và giá thành hợp lý.
Ưu tiên năng lượng sạch
XóaNăng lượng tái tạo tiếp tục là trụ cột trong định hướng phát triển dài hạn. Đến năm 2030, công suất điện gió trên bờ và gần bờ dự kiến đạt 26.066 – 38.029 MW. Tiềm năng kỹ thuật của Việt Nam trong lĩnh vực này được ước tính vào khoảng 221.000 MW.
Điện gió ngoài khơi được xác định là hướng phát triển chiến lược, với tổng công suất phục vụ nhu cầu trong nước đạt 6.000 – 17.032 MW vào giai đoạn 2030–2035, và lên tới 113.503 – 139.097 MW vào năm 2050. Bên cạnh đó, khoảng 15.000 MW sẽ được phát triển để sản xuất năng lượng mới vào năm 2035, tăng lên 240.000 MW vào năm 2050.
Về điện mặt trời, Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật lên tới 963.000 MW, bao gồm điện mặt trời mặt đất, mặt nước và mái nhà. Đến năm 2030, tổng công suất điện mặt trời dự kiến đạt 46.459 – 73.416 MW, và đến năm 2050 là 293.088 – 295.646 MW.
Ngoài ra, Chính phủ khuyến khích phát triển điện sinh khối, điện từ rác thải và năng lượng mới khác như địa nhiệt. Năm 2030, công suất điện sinh khối dự kiến đạt 1.523 – 2.699 MW; điện từ rác thải đạt 1.441 – 2.137 MW. Đến năm 2050, các con số này lần lượt là 4.829 – 6.960 MW và 1.784 – 2.137 MW.
Các nguồn điện linh hoạt (như thủy điện tích năng, pin lưu trữ, tua-bin khí đốt chu trình hỗn hợp...) cũng sẽ được phát triển nhằm điều hòa phụ tải và tăng khả năng hấp thụ điện tái tạo. Đến năm 2030, tổng công suất các nguồn linh hoạt dự kiến đạt 2.000 – 3.000 MW và đến năm 2050 lên tới 21.333 – 38.641 MW.
Giai đoạn tiếp theo cần vốn đầu tư khổng lồ
Theo định hướng từ 2031–2035, nhu cầu đầu tư phát triển nguồn và lưới điện sẽ cần thêm khoảng 130 tỷ USD (trong đó nguồn điện chiếm khoảng 114,1 tỷ USD). Giai đoạn 2036–2050, con số này tăng vọt lên 569,1 tỷ USD, phần lớn dành cho phát triển nguồn điện.
Tổng thể, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh khẳng định tầm nhìn phát triển hệ thống điện bền vững, hiện đại, giảm phát thải và phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.
Việc đưa điện hạt nhân trở lại cho thấy Việt Nam đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung, không chỉ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng mà còn hướng tới mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ.
Việt Nam sẽ tổ chức diễu binh Ngày Quốc khánh 2/9 ở Ba Đình, Hà Nội?
Trả lờiXóa20:03 20.04.2025
https://kevesko.vn/20250420/viet-nam-se-to-chuc-dieu-binh-ngay-quoc-khanh-29-o-ba-dinh-ha-noi-35693048.html
Chính phủ vừa giao Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hà Nội chủ trì cùng nhiều bộ, ngành cơ quan xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đến nay, Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc diễu binh, diễu hành lớn, gắn với các sự kiện lịch sử, lễ kỷ niệm đặc biệt quan trọng của đất nước như ngày Độc lập, thống nhất đất nước, Cách mạng Tháng 8 thành công, chiến thắng Điện Biên Phủ 1000 năm Thăng Long…
Sẽ có diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp 19/8 và 2/9
Theo đó, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2620 về việc chuẩn bị triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Theo công văn này, để kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm và kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm trình Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước của đất nước trong 3 năm 2023-2025, báo cáo Phó Thủ tướng tình hình triển khai thực hiện.
Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tổ chức tốt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; lập danh sách mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu, khách mời trong nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kịch bản điều hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, trình Ban Chỉ đạo Trung ương trong tháng 6.
Bộ cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt; xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm và chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các nhiệm vụ liên quan; khẩn trương xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Bí thư trong tháng 5.
Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, Nhân dân dự Lễ kỷ niệm, các hoạt động kỷ niệm và chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cho Đoàn Ngoại giao, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.
Bộ Ngoại giao cũng có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch mời đại biểu quốc tế và phóng viên báo chí nước ngoài dự Lễ kỷ niệm, trình Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Phó Thủ tướng tình hình triển khai thực hiện.
Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Cầu truyền hình trực tiếp; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và một số hoạt động kỷ niệm khác.
Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và đưa tin các hoạt động kỷ niệm.
Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng.
Bộ Y tế có trách nhiệm bảo đảm tốt công tác y tế; có phương án chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu dự lễ kỷ niệm.
XóaBuổi diễu binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được báo chí phương Tây ghi nhận là ngày 1/1/1955. Theo đó, những đoàn quân chiến thắng từ Điện Biên Phủ ra mắt đồng bào quốc dân và báo chí quốc tế tại quảng trường Ba Đình.
Năm 1973, quân đội Việt Nam cũng tổ chức một lễ duyệt binh trọng thể nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 ở Ba Đình. Khi đó, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đoàn quân đi qua lễ đài.
Ngày 2/9/1985, cũng tại Ba Đình, một trong những cuộc duyệt binh quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với hơn 30.000 người tham gia.
Hiện tại, cả nước đang háo hức chờ ngày xem diễu binh, diễu hành lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lực lượng hơn 13.000 người nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Việt Nam cử quân nhân sang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5
Trả lờiXóa19:43 19.04.2025
https://kevesko.vn/20250419/viet-nam-cu-quan-nhan-sang-nga-duyet-binh-tren-quang-truong-do-ngay-95-35683983.html
68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva, Nga ngày 9/5.
Các quân nhân tham gia duyệt binh trong độ tuổi từ 19 đến 30, có chiều cao từ 1,8m trở lên. Đây đều là những cán bộ, giảng viên, học viên có thể hình cân đối, thực hiện động tác điều lệnh nhanh, mạnh, chuẩn xác.
68 quân nhân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ
TTXVN đưa tin, theo Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 9/4/2025 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Liên bang Nga (9/5/1945-9/5/2025), 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva của Nga.
Đoàn công tác 80 người của Trường Sĩ quan Lục quân 1 dự kiến sẽ lên đường sang Nga ngày 23/4. Trong đó, khối duyệt binh có 73 quân nhân, bao gồm 68 thành viên chính thức và 5 thành viên dự bị. Ngoài ra, đoàn còn có lãnh đạo phụ trách, giáo viên huấn luyện, bác sĩ, phiên dịch và cán bộ bảo vệ an ninh.
Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng, suốt nhiều ngày qua, nhà trường đã tổ chức lực lượng và tích cực huấn luyện, luyện tập cho lực lượng tham gia, nhằm nâng cao trình độ, động tác điều lệnh đội ngũ, khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia Lễ duyệt binh.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, việc tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ở Nga thể hiện sự chính quy, thống nhất, hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như mong muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với bạn bè quốc tế.
Các quân nhân tham gia khối duyệt binh có tuổi đời từ 19-30, có chiều cao từ 1m80 trở lên. Đây là những cán bộ, giảng viên, học viên có thể hình cân đối, thực hiện động tác điều lệnh nhanh, mạnh, chuẩn xác.
Với vai trò Khối trưởng, Trung úy Trần Xuân Bách, giảng viên Khoa Thể thao (Trường Sỹ quan Lục quân 1) cho biết, cả khối bắt đầu luyện tập từ ngày 22/3 đến nay, với cường độ huấn luyện 9 giờ mỗi ngày; buổi sáng tập 4,5 giờ, buổi chiều tập 2,5 giờ và buổi tối tập 2 giờ.
Quá trình luyện tập của các chiến sỹ diễn ra trong điều kiện nắng nóng, mưa gió thất thường, luyện tập tất cả các ngày tuần, không có ngày nghỉ.
"Những hôm trời mưa thì anh em vận dụng tập ở ngay trên hiên nhà để kịp tiến độ tham gia lễ kỷ niệm. Một trong những khó khăn của nhiệm vụ lần này là nhịp bước chân khi duyệt binh ở Nga nhanh hơn so với Việt Nam, trong khi nhạc duyệt binh ở Việt Nam tương ứng với 104 đến 106 bước/phút thì nhạc duyệt binh ở Nga tương ứng với 120 đến 125 bước/phút", Trung úy Bách cho biết.
Trong quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn như phải nhanh chóng thích nghi với nhạc Nga để đi cho đúng nhịp nhạc; việc mang ghệt của đội tiêu binh danh dự nặng và khó đi, khiến nhiều thành viên bị trầy gót hoặc đau mắt cá chân, phải đệm thêm vải vào gót chân để tập. Dù vậy, nhiều quân nhân vẫn nỗ lực tập thêm ngoài giờ.
Chia sẻ vinh dự khi được được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ, Truy uý Trần Xuân Bách khẳng định phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, toàn khối luôn xác định tư tưởng luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm, nỗ lực và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của thủ trưởng các cấp.
Tình hữu nghị Việt - Nga trong hợp tác quốc phòng
XóaGhi nhớ chiến thắng hào hùng của nhân dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lễ duyệt binh thường được tổ chức ở Thủ đô Moskva cũng như tại các thành phố lớn, nơi đặt trụ sở chính của các lực lượng vũ trang Nga.
Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng đầu tiên trên Quảng trường Đỏ diễn ra ngày 24/6/1945. Từ sau đó, lễ duyệt binh được tổ chức trong các năm kỷ niệm chẵn (1965, 1985, 1990), vào đúng ngày 9/5, ngày phát-xít Đức ký biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin.
Từ năm 1995 trở về sau, lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng trở thành sự kiện được tổ chức thường niên.
Theo truyền thống, các lực lượng duyệt binh được chia thành các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội, theo chủng loại và quân chủng, sau đó là các đoàn xe quân sự, xe tăng, xe bọc thép, xe tự hành, các loại vũ khí mới và hiện đại nối tiếp.
Tháng 12 năm ngoái, trong cuộc gặp với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Hà Nội trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 7, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, trân trọng gửi lời mời Đại tướng Phan Văn Giang cùng khối quân nhân sang Nga dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, nhân dân và quân đội Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau này.
Trong dịp 22/12/2024, Bộ Quốc phòng Nga đã cử đoàn sang tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cử các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của nước này sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm, qua đó góp phần vào thành công chung của triển lãm.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Việt Nam đã được đón tiếp sự tham dự của đoàn cựu chiến binh Nga từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trước đây.
Hợp tác quốc phòng là một lĩnh vực trụ cột, đóng vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga. Trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy đào tạo cán bộ; hợp tác giữa các quân, binh chủng và đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước.
Ngoài ra, hai bên cũng triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga; hợp tác thông tấn, truyền hình quân sự, lịch sử quân sự, bảo tàng quân sự; hợp tác trong các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng mỗi nước tổ chức và phối hợp tại các cơ chế, các diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng.