Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

"Đã khó càng thêm khó": EU VỪA KHÔNG THỂ KÉO TRUMP VÀO CUỘC TRỪNG PHẠT PUTIN, CÒN BỊ CHÍNH TRUMP ÁP THUẾ 50%!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

Lời dẫn: EU rất khao khát kéo Trump vào cuộc tăng cường các biện pháp cứng rắn trừng phạt Putin. Thế nhưng, chẳng những Trump chả thèm nghe lời EU, mà ngược lại, Trump vừa tuyên bố Áp thuế 50% với EU!
**** Nguyên văn bài viết của D.Trump trên Truth Social ****

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Ngày 23 tháng 5 năm 2025, 6:43 chiều

The European Union, which was formed for the primary purpose of taking advantage of the United States on TRADE, has been very difficult to deal with. Their powerful Trade Barriers, Vat Taxes, ridiculous Corporate Penalties, Non-Monetary Trade Barriers, Monetary Manipulations, unfair and unjustified lawsuits against Americans Companies, and more, have led to a Trade Deficit with the U.S. of more than $250,000,000 a year, a number which is totally unacceptable. Our discussions with them are going nowhere! Therefore, I am recommending a straight 50% Tariff on the European Union, starting on June 1, 2025. There is no Tariff if

Donald J. Trump

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114556968834547173

Ảnh chụp màn hình bài viết của D.Trump

@realDonaldTrump​

Liên minh châu Âu, được thành lập với mục đích chính là lợi dụng Hoa Kỳ trong THƯƠNG MẠI, đã rất khó để đối phó. Các rào cản thương mại mạnh mẽ, Thuế VAT, Hình phạt doanh nghiệp vô lý, Rào cản thương mại phi tiền tệ, Thao túng tiền tệ, các vụ kiện không công bằng và vô lý đối với các công ty Hoa Kỳ, v.v., đã dẫn đến thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ hơn 250.000.000 đô la một năm, một con số hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các cuộc thảo luận của chúng ta với họ sẽ không đi đến đâu cả! Do đó, tôi đề xuất áp dụng Thuế quan 50% trực tiếp đối với Liên minh châu Âu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2025. Sẽ không có Thuế quan nếu sản phẩm được sản xuất hoặc chế tạo tại Hoa Kỳ. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này!

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Ông Trump áp thuế 50% lên EU sẽ là thảm họa với kinh tế Mỹ và châu Âu
    https://tuoitre.vn/ong-trump-ap-thue-50-len-eu-se-la-tham-hoa-voi-kinh-te-my-va-chau-au-20250524132628378.htm

    Các chuyên gia cảnh báo nếu ông Trump thực sự áp thuế 50% lên hàng hóa EU, hậu quả kinh tế sẽ là lạm phát cao, tăng trưởng chậm ở Mỹ, châu Âu rơi vào suy thoái và tăng trưởng toàn cầu sụt giảm.
    Ngày 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 50% với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1-6. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi những thay đổi bất ngờ về chính sách thương mại của Washington.

    50% là cao hơn gấp đôi so với mức thuế đối ứng 20% mà ông Trump áp lên EU hồi tháng 4, trước khi tạm dừng để tiến hành đàm phán.

    Chưa rõ đây là chiến thuật đàm phán, một lời đe dọa nghiêm túc hay chỉ là một cơn giận dữ. Song các chuyên gia kinh tế cảnh báo nếu ông Trump thực sự áp thuế 50%, nền kinh tế Mỹ, châu Âu và toàn cầu sẽ phải hứng chịu hậu quả rất nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hậu quả thảm khốc với nền kinh tế
      Ông Carsten Brzeski, nhà kinh tế trưởng khu vực đồng euro tại Ngân hàng ING (Hà Lan), cảnh báo mức thuế này có thể dẫn đến tình trạng lạm phát cao kết hợp với tăng trưởng chậm tại Mỹ. Trong khi đó, châu Âu có thể bị đẩy vào suy thoái và tăng trưởng toàn cầu sẽ sụt giảm.

      Nhà nghiên cứu thương mại Julian Hinz từ Viện Kinh tế thế giới Kiel tính toán rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 1,5%.

      Còn theo tính toán của Capital Economics, nếu ông Trump thực sự áp thuế 50% vào ngày 1-6, Ireland - nước châu Âu có quan hệ thương mại lớn nhất với Mỹ - sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với GDP sụt giảm 4%.

      GDP Đức dự kiến sụt giảm 1,5%, Ý giảm 1,2%, Pháp giảm 0,75% và Tây Ban Nha giảm 0,5%.

      Nhà kinh tế trưởng Neil Shearing của Capital Economics cho rằng mức tăng thuế quan, lời đe dọa bất ngờ và quy mô thâm hụt ngân sách ngày càng lớn của Mỹ đang làm các thị trường tài chính rơi vào bất ổn. Một tuần trước đó, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ do lo ngại về khoản nợ ngày càng tăng của nước này.

      "Tất cả những điều này cho thấy mối lo ngại định hướng chính sách của Mỹ hiện đang thiếu độ tin cậy", ông Shearing nói.

      Nhiều công ty cũng đang điều chỉnh lại đánh giá về mức độ rủi ro khi đầu tư vào Mỹ. Theo giáo sư kinh tế danh dự Đại học Syracuse, bà Mary E. Lovely, đây là dấu hiệu cho thấy sự bất định đang làm giảm sức hút đầu tư vào Mỹ.

      "Một trong những mục tiêu lớn của tổng thống là tăng đầu tư. Nhưng ai lại muốn đặt nhà máy ở đây khi tổng thống có thể bất ngờ áp thuế rất cao lên nguyên liệu sản xuất, và sản phẩm khi xuất khẩu có thể phải chịu sự trả đũa từ các thị trường?", bà Lovely đặt câu hỏi.

      Xóa
    2. EU sẽ đáp trả?
      Ông Maurice Obstfeld, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson và cựu nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), cho rằng châu Âu có thể rút kinh nghiệm từ cuộc thương chiến Mỹ - Trung, rằng nếu phản ứng cứng rắn, Mỹ có thể sẽ phải "xuống nước".

      Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng chỉ ra khó khăn của châu Âu khi đàm phán, trong lúc ông Trump chưa làm rõ rốt cuộc ông muốn điều gì.

      Giới chức châu Âu cũng đã chuẩn bị một loạt biện pháp đáp trả nếu Mỹ quyết định tăng thuế. Ngoài thuế với ô tô, thực phẩm và phụ tùng xe, EU cũng đe dọa áp thuế với ngành dịch vụ của Mỹ - lĩnh vực chiếm phần lớn nền kinh tế Mỹ và châu Âu là thị trường tiêu dùng lớn.

      Sau lời đe dọa của ông Trump, hôm 23-5, Ủy ban châu Âu lên tiếng kêu gọi Washington mang sự tôn trọng thay vì những lời đe dọa đến bàn đàm phán.

      Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic đã điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. EU cam kết đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

      "Quan hệ thương mại EU - Mỹ là vô song và phải được dẫn dắt bởi sự tôn trọng lẫn nhau, không phải đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình", ông Sefcovic viết trên X.

      Xóa
  2. Không còn là đe doạ, ông Trump quyết ấn định thuế 50% với hàng hoá EU, chỉ thời điểm là có thể cân nhắc; Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định đàm phán với các nước châu Á đang tiến triển tốt
    24-05-2025 - 11:22 AM | Tài chính quốc tế
    https://cafef.vn/khong-con-la-de-doa-ong-trump-quyet-an-dinh-thue-50-voi-hang-hoa-eu-chi-co-thoi-diem-la-co-the-can-nhac-188250524112308622.chn

    Trong phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 23/5 về chủ đề thuế quan với hàng hoá nhập khẩu từ EU, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Tôi không tìm kiếm một thoả thuận. Chúng tôi ấn định thoả thuận và đó là 50%”.
    Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đe doạ đánh thuế hàng hoá nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) ở mức 50%, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6, vì các cuộc đàn phán thương mại không có gì tiến triển.

    Tuy nhiên, ông Trump không đóng tất cả các cánh cửa. “Nếu ai đó đến và muốn xây dựng một nhà máy ở đây, tôi có thể nói chuyện với họ về việc hoãn lại một chút thời điểm mức thuế mới có hiệu lực”, ông Trump nói.

    Olof Gill, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), từ chối bình luận ngay lập tức. Ông Gill cho biết đang đợi thông tin về cuộc điện đàm giữa Maroš Šefčovič, Ủy viên thương mại châu Âu và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. Gill không nêu rõ cuộc gọi sẽ diễn ra khi nào nhưng Reuters đưa tin cuộc gọi sẽ diễn ra lúc 11 giờ sáng theo giờ miền Đông vào thứ Sáu.

    Ngay sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng “chất lượng các đề xuất thương mại của EU không tương đương với đề xuất của các đối tác thương mại khác với chúng tôi”.

    Nếu mức thuế 50% trở thành hiện thực, nó sẽ cao gấp 2,5 lần mức thuế “có đi có lại” mà ông Trump áp lên châu Âu trong thời gian ngắn hồi đầu tháng 4 trước khi được tạm hoãn 90 ngày để đàm phán thêm.

    Thời hạn 90 ngày để đàm phán sẽ kết thúc vào 9/7. Ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có Vương quốc Anh đạt thoả thuận thương mại với Mỹ. Ông Bessent từ chối chia sẻ chi tiết về các cuộc đàm phán nhưng nói rằng Mỹ đang có tiến triển tốt với Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Á khác.

    “Có 18 đối tác thương mại quan trọng và tôi cho rằng, ngoại trừ EU, hầu hết đều đang đàm phán rất thiện chí. Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ có một số thoả thuận lớn được công bố”, ông Bessent chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Nga, Mỹ tìm cách nối lại đường ống khí đốt Nord Stream, nền kinh tế lớn nhất châu Âu lập tức hành động, quyết tâm "đoạn tuyệt" năng lượng Nga
    24-05-2025 - 07:12 AM | Tài chính quốc tế
    https://cafef.vn/nga-my-tim-cach-noi-lai-duong-ong-khi-dot-nord-stream-nen-kinh-te-lon-nhat-chau-au-lap-tuc-hanh-dong-quyet-tam-doan-tuyet-nang-luong-nga-188250523201559787.chn


    Tranh cãi trong nước về việc nối lại nhập khẩu khí đốt Nga qua Nord Stream là mối bận tâm lớn đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
    Thủ tướng Đức Friedrich Merz tích cực ủng hộ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc cấm vĩnh viễn các đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga tới Đức trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng Mỹ và Nga có thể hợp tác để tái khởi động tuyến dẫn khí này.

    Tờ Financial Times dẫn lời 3 quan chức cho biết chính phủ Đức trong tuần này đã chính thức ủng hộ đưa Nord Stream vào gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đây được xem là bước đi nhằm chấm dứt các tranh luận trong nước về việc có nên tái khởi động tuyến đường ống khí đốt từng cung cấp hơn một nửa nhu cầu khí đốt của Đức trước năm 2022.

    Một nguồn tin cho biết, sau khi FT tiết lộ vào tháng 3 rằng một số doanh nhân Mỹ và Nga có mối quan hệ với Điện Kremlin đang tìm cách tái khởi động tuyến ống này, Thủ tướng Merz đã lập tức thảo luận với các quan chức ở Berlin và Brussels để ngăn chặn nguy cơ này.

    “Việc đưa Nord Stream vào danh sách trừng phạt có thể loại bỏ một vấn đề chính trị tiềm tàng với thủ tướng Đức”, một quan chức nhận định. Đồng thời, điều này giúp “châu Âu hóa” quyết định thay vì để Berlin đơn độc đối mặt với áp lực từ Washington và Moscow.

    Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ nhắm vào Nord Stream 2 AG – công ty Thụy Sĩ sở hữu hệ thống đường ống này, cũng như các doanh nghiệp tham gia vào quá trình khôi phục hoặc vận hành dự án. Hiện tại, 3 trong số 4 nhánh đường ống đã bị phá hủy sau các vụ nổ năm 2022. Dù không có quyền kiểm soát trực tiếp, Berlin sẽ phải cấp phép vận hành nếu Nord Stream hoạt động trở lại.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề cập đến Nord Stream trong tuyên bố về gói trừng phạt mới tuần trước sau khi tham khảo ý kiến với Thủ tướng Merz và nhận được sự ủng hộ.

    Nord Stream từng là biểu tượng của mối quan hệ năng lượng sâu sắc giữa Đức và Nga, được khởi xướng bởi cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder.

    Nỗ lực cô lập Nord Stream diễn ra trong bối cảnh nhiều tiếng nói trong nội bộ chính trường Đức kêu gọi nối lại hợp tác với Nga. Một khảo sát của Forsa cho thấy 49% cư dân bang Mecklenburg-Vorpommern, nơi đặt trạm cuối đường ống tại Lubmin, ủng hộ việc khôi phục cung cấp khí đốt từ Nga.

    Đảng cực hữu AfD, hiện chiếm hơn 20% tỷ lệ ủng hộ toàn quốc, công khai kêu gọi tái khởi động Nord Stream nhằm hạ giá năng lượng trong bối cảnh kinh tế Đức trì trệ. Một số thành viên trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merz cũng chia sẻ quan điểm này.

    Thủ hiến bang Sachsen Michael Kretschmer (CDU) cho rằng duy trì trừng phạt với Nga là “lỗi thời và không phù hợp với chính sách của Mỹ hiện nay”. Trong khi đó, Thủ hiến bang Brandenburg Dietmar Woidke (SPD) kêu gọi bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

    Trả lờiXóa
  4. Giữa lúc doanh thu dầu khí giảm mạnh, Nga tìm được khách hàng mua khí đốt tiềm năng: Là quốc gia có căn cứ Hải quân Mỹ, lần đầu mua hàng triệu tấn LNG từ Moscow
    24-05-2025 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế
    https://cafef.vn/giua-luc-doanh-thu-dau-khi-giam-manh-nga-tim-duoc-khach-hang-mua-khi-dot-tiem-nang-la-quoc-gia-co-can-cu-hai-quan-my-lan-dau-mua-hang-trieu-tan-lng-tu-moscow-188250524173116204.chn

    Nếu thành công, đây sẽ là thỏa thuận cung cấp LNG đầu tiên giữa Nga và Bahrain.
    Nga đang đàm phán với Bahrain về thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho quốc gia vùng Vịnh này trong 3 năm, Reuters dẫn ba nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết.

    Trong tuần này, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã gặp Bộ trưởng Dầu mỏ và Môi trường Bahrain, Mohamed bin Mubarak bin Daina, để thảo luận về thỏa thuận. Theo đó, Bahrain dự kiến mua 1,5 triệu tấn, tương đương 20 lô hàng LNG, mỗi năm trong vòng 3 năm, các nguồn tin cho biết.

    “Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận dự kiến sẽ sớm được hoàn tất”, một trong những nguồn tin cho biết. Nguồn cung sẽ là từ nhà máy LNG Yamal của Nga.

    Nếu thành công, đây sẽ là thỏa thuận LNG đầu tiên giữa 2 nước, đồng thời mở rộng hoạt động của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu và cạnh tranh về LNG với Mỹ.

    Nga hiện là quốc gia sản xuất LNG lớn thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Qatar và Australia. Nước này đang nỗ lực trở thành một trong 3 quốc gia xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới và có kế hoạch sản xuất 100 triệu tấn khí siêu lạnh mỗi năm trong trung hạn.

    Là nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, Bahrain đang tìm cách tăng nhập khẩu LNG để giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng cao điểm vào mùa hè. Tháng trước, vương quốc này đã nhận được lô hàng LNG đầu tiên sau 6 năm.

    Theo tính toán của Reuters, doanh thu dầu khí của Nga dự kiến sẽ giảm 1/3 vào tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 0,52 nghìn tỷ rúp (6,48 tỷ USD). Đây sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023 trong bối cảnh giá dầu nối dài đà giảm và đồng rúp mạnh hơn.

    Trả lờiXóa
  5. Phớt lờ rủi ro bị trừng phạt, quốc gia ứng cử viên EU sốt sắng mua khí đốt Nga với giá siêu rẻ so với mặt bằng chung châu Âu
    21-05-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế
    https://cafef.vn/phot-lo-rui-ro-bi-trung-phat-quoc-gia-ung-cu-vien-eu-sot-sang-mua-khi-dot-nga-voi-gia-sieu-re-so-voi-mat-bang-chung-chau-au-188250521103604425.chn

    Serbia đặt mục tiêu gia hạn thỏa thuận mua khí đốt Nga trong vòng 10 năm.
    Serbia sẽ tiếp tục đàm phán với tập đoàn Gazprom (Nga) trong tuần này để ký kết hợp đồng khí đốt dài hạn mới, khi thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/5.

    “Chúng tôi đang thương lượng thời hạn hợp đồng. Hy vọng hai bên sẽ đạt thỏa thuận cuối cùng trước ngày 31/5”, Dusan Bajatovic, Tổng giám đốc công ty khí đốt quốc doanh Srbijagas (Serbia), cho biết.

    Cuộc đàm phán được khởi động từ đầu tháng 5 trong khuôn khổ chuyến thăm Moscow của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Ông Vucic đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và bắt đầu trao đổi sơ bộ về giá khí đốt.

    “Giai đoạn đầu của đàm phán chỉ là trao đổi định hướng. Chúng tôi không lo thiếu nguồn cung. Vấn đề nằm ở thời hạn hợp đồng, chắc chắn không dưới 3 năm,” ông Bajatovic nói.

    “Chúng tôi sẽ nhập khẩu 2,5 tỷ m³ khí mỗi năm, mức giá đã đạt được là hợp lý, nhưng theo công thức giá dầu thì con số cuối cùng vẫn chưa rõ. Mục tiêu là đạt được một thỏa thuận có hiệu lực 10 năm”.

    Dù là ứng viên gia nhập EU và đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng, bao gồm các thỏa thuận mới với Azerbaijan, Serbia vẫn phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga. Hiện nước này đang trả mức giá 275 USD cho mỗi 1.000 m³, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá tại châu Âu.

    Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng dài hạn với Gazprom có thể khiến Serbia đối mặt với rủi ro địa chính trị và pháp lý trong bối cảnh EU cam kết chấm dứt nhập khẩu khí đốt Nga trước năm 2027. Thỏa thuận này có thể khiến Serbia trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt từ EU và Mỹ.

    Công ty dầu khí quốc gia Serbia – NIS, hiện do Gazprom và Gazprom Neft nắm cổ phần chi phối – đã nằm trong diện bị đe dọa trừng phạt thứ cấp từ Washington.

    Ông Bajatovic thừa nhận những rủi ro này nhưng vẫn bày tỏ lạc quan thận trọng. “Châu Âu muốn cấm khí đốt Nga từ năm 2027, nhưng biết đâu sẽ có thỏa thuận giữa Nga và Mỹ”, ông nói, hàm ý rằng biến động địa chính trị có thể tạo ra những cơ hội mới cho Serbia.

    Serbia muốn duy trì tính chất hợp tác liên chính phủ trong hợp đồng khí đốt, tránh qua trung gian. Tuy nhiên, giá cụ thể vẫn chưa được công bố. Thỏa thuận chính thức dự kiến sẽ được ký kết trước cuối tháng 5.

    Theo tính toán của Reuters, doanh thu dầu khí của Nga dự kiến sẽ giảm 1/3 vào tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 0,52 nghìn tỷ rúp (6,48 tỷ USD). Đây sẽ là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023 trong bối cảnh giá dầu nối dài đà giảm và đồng rúp mạnh hơn

    Trả lờiXóa
  6. Hai nước EU chỉ trích kế hoạch ‘đoạn tuyệt’ năng lượng và khí đốt Nga là ‘tự kết liễu kinh tế’, tuyên bố làm mọi cách để bác bỏ
    08-05-2025 - 16:39 PM | Tài chính quốc tế
    https://cafef.vn/hai-nuoc-eu-chi-trich-ke-hoach-doan-tuyet-nang-luong-va-khi-dot-nga-la-tu-ket-lieu-kinh-te-tuyen-bo-lam-moi-cach-de-bac-bo-188250508145558748.chn

    Slovakia và Hungary phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga từ 2027.

    Ngày 7/5, EC công bố kế hoạch dần loại bỏ nhập khẩu khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027. Cơ quan này sẽ đề xuất các biện pháp pháp lý với nghị viện vào tháng tới để loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

    Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen cho biết với các biện pháp này, EU sẽ không để vấn đề năng lượng tiếp tục bị khai thác như một công cụ gây sức ép, và cũng không muốn các quốc gia thành viên rơi bị phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

    Phản ứng trước động thái trên, Thủ tướng Slovakia, Robert Fico, cho biết các biện pháp này là “không thể chấp nhận được” đối với chính phủ Slovakia và sẽ tác động đến giá năng lượng trong EU, từ đó giảm khả năng cạnh tranh của khối.

    “Đây đơn giản là hành động tự sát về mặt kinh tế khi mà cả nguồn cung khí đốt, năng lượng hạt nhân hay dầu mỏ bị cắt đứt chỉ vì một bức màn sắt mới được dựng lên giữa thế giới phương Tây và Nga cùng các quốc gia khác”, ông Fico nhấn mạnh.

    Ông cho biết Slovakia sẽ nỗ lực để thay đổi tiến trình lập pháp đối với kế hoạch trên.

    Đồng tình với nhà lãnh đạo Slovakia, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Peter Szijjarto, nhấn mạnh kế hoạch trên vi phạm chủ quyền của các quốc gia thành viên EU khi tước đi quyền lựa chọn nguồn cung năng lượng của họ.

    “Việc loại bỏ nguồn cung năng lượng Nga sẽ khiến giá cả ở châu Âu tăng mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền của các nước châu Âu và gây ra những khó khăn lớn cho các công ty châu Âu”. Ông cũng nói thêm rằng “những gì được công bố là hoàn toàn điên rồ”.

    Ngoại trưởng Hungary cho biết nước này sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhất để phản đối kế hoạch này.

    Hungary nhập khẩu hơn 80% lượng khí đốt từ Nga qua đường ống. Slovakia cũng phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga.

    Các đề xuất pháp lý của EC sẽ cần có sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và đa số các quốc gia thành viên, nghĩa là không 1 hoặc 2 quốc gia nào có thể ngăn chặn các kế hoạch này.

    Khoảng 19% lượng khí đốt của châu Âu vẫn đến từ Nga thông qua đường ống TurkStream và các lô hàng LNG, giảm so với mức khoảng 45% trước năm 2022. Năm ngoái, 10 trong số 27 thành viên của khối đã nhập khẩu khí đốt Nga.

    Trả lờiXóa
  7. Gần đây Googletienlang có nhận định chưa chính xác về bầu cử tại Rumani.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ko thấy báo chí Rumani và thế giới tố cáo: Ngay trước ngày bầu cử:
      - Giám đốc tình báo Pháp sang Rumani "chỉ đạo" sao?
      - Thằng Pavel Durov:
      Nga cáo buộc Pháp bắt giữ nhà sáng lập Telegram
      https://znews.vn/nga-cao-buoc-phap-bat-giu-nha-sang-lap-telegram-post1555419.html
      Chủ nhật, 25/5/2025 08:09 (GMT+7)

      Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/5 cáo buộc chính quyền Pháp bắt giữ nhà sáng lập nền tảng Telegram Pavel Durov nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Romania, trong bối cảnh các tranh cãi về sự can thiệp từ bên ngoài đang làm gia tăng căng thẳng giữa các bên liên quan.
      Theo đài RT đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc nhà sáng lập Telegram Pavel Durov bị bắt tại Pháp không chỉ liên quan đến các vấn đề nội bộ của nền tảng này, mà còn có mục đích tác động đến tiến trình bầu cử tổng thống tại Romania. Bà cho rằng hành động này có thể nhằm hạn chế cơ hội thắng cử của các ứng viên không thuộc phe ủng hộ Brussels.

      Những phát biểu từ phía Nga được đưa ra sau khi ông Durov tiết lộ rằng chính quyền Pháp từng yêu cầu kiểm duyệt các nội dung bảo thủ trên Telegram trong thời gian vận động tranh cử ở Romania. Ông cũng cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Pháp (DGSE) Nicolas Lerner đã đến Romania hai ngày trước cuộc bỏ phiếu. DGSE sau đó đã bác bỏ các cáo buộc.

      Ông Durov từng bị bắt tại Pháp vào tháng 8/2024 và bị truy tố liên quan đến hành vi bị cho là đồng lõa trong các vụ việc do người dùng nền tảng Telegram thực hiện. Sau khi nộp tiền bảo lãnh 5 triệu euro (khoảng 5,46 triệu USD), ông được tại ngoại và rời Pháp vào tháng 3/2025. Trong tuyên bố gần đây, ông bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền Romania nếu điều đó góp phần làm rõ thông tin liên quan đến quá trình bầu cử.

      Tại Romania, cuộc bầu cử tổng thống vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Tòa án Hiến pháp đã hủy kết quả vòng một tổ chức tháng 11/2024, sau khi ứng viên độc lập Calin Georgescu dẫn đầu và bị cáo buộc có liên hệ với Nga. Ở vòng hai, ứng viên bảo thủ George Simion thất bại sít sao trước Thị trưởng Bucharest Nicusor Dan - người có lập trường ủng hộ EU. Khiếu nại của ông Simion về khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài đã bị bác bỏ.

      Bộ Ngoại giao Romania cho rằng Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho rằng tình hình chính trị tại Romania đang diễn biến phức tạp.

      Xóa
  8. Pavel Durov (@durov) · X
    https://x.com/durov/status/1926055352572793133?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

    Nicolas Lerner, the head of France’s foreign intelligence — who asked me to silence conservative voices on Telegram in Romania ahead of its elections (and later tried to deny it) — visited Romania just two days before the vote, official sources told journalist
    ·
    Dịch:
    Nicolas Lerner, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp - người đã yêu cầu tôi kiểm duyệt những tiếng nói bảo thủ trên Telegram ở Romania trước cuộc bầu cử (và sau đó đã cố gắng từ chối điều đó) - đã đến thăm Romania chỉ hai ngày trước cuộc bỏ phiếu, các nguồn tin chính thức nói với nhà báo @tuca_ro .
    1 ngày trước

    Trả lờiXóa