Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài đăng trên báo Sky News (Anh) với tiêu đề Analysis: Zelenskyy to meet Putin inwhat is already a high-stakes game of diplomacy – Dịch: Phân tích: Zelenskyy sẽ gặp Putin trong một cuộc chơi ngoại giao vốn đã có nhiều rủi ro
(Xem bài TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY CA NGỢI SÁNG KIẾN CỦA PUTIN VỀ PHIÊN HỌP 15/5 TỚI Ở ISTAMBUL VÀ CƯỜI NHẠO LỜI 'ĐE DOẠ' CỦA MẤY ÔNG CHÂU ÂU!)
President Putin of Russia doesn’t want to have a Cease Fire Agreement with Ukraine, but rather wants to meet on Thursday, in Turkey, to negotiate a possible end to the BLOODBATH. Ukraine should agree to this, IMMEDIATELY. At least they will be able to determine whether or not a deal is possible, and if it is not, European leaders, and the U.S., will know where everything stands, and can proceed accordingly! I’m starting to doubt that Ukraine will make a deal with Putin, who’s too busy celebrating the Victory of World War ll, which could not have been won (not even close!) without the United States of America. HAVE THE MEETING, NOW!!!
Tổng thống Putin của Nga không muốn có Thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày với Ukraine, mà muốn gặp mặt vào thứ năm, tại Thổ Nhĩ Kỳ, để đàm phán về khả năng chấm dứt CUỘC TẮM MÁU. Ukraine nên đồng ý với điều này, NGAY LẬP TỨC. Ít nhất họ sẽ có thể xác định được liệu một thỏa thuận có khả thi hay không, và nếu không, các nhà lãnh đạo châu Âu và Hoa Kỳ sẽ biết mọi thứ đang ở đâu và có thể tiến hành theo đó! Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận với Putin, người quá bận rộn ăn mừng Chiến thắng của Thế chiến thứ II. Ukraina không thể giành chiến thắng (thậm chí không hề gần!) nếu không có Hoa Kỳ. HÃY HỌP, HỌPNGAY BÂY GIỜ!!!
***** Hết trích bài viết của Trump ****
Báo Sky News (Anh) bình luận tiếp: Như vậy, Trump đứng về phía nhà lãnh đạo Nga chứ không phải về phía Zelensky cùng châu Âu. Châu Âu hoàn toàn bị bỏ rơi, không được phép đến Istambul! Và cuối cùng châu Âu chẳng còn lại gì cả.
Tờ báo Anh Sky News lưu ý rằng các cuộc đàm phán về Ukraine giống như trò chơi bài poker có tiền cược cao hơn. Trong trường hợp này, châu Âu đã phải chịu thiệt: Thủ tướng Anh Starmer, Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron đã ra tối hậu thư yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày như một điều kiện bắt buộc để bắt đầu đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tuy nhiên, Putin đã bỏ qua tối hậu thư của phương Tây và tuyên bố rõ ràng rằng Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5 mà không cần bất kỳ điều kiện bổ sung nào. Cùng lúc đó, Kyiv vẫn tiếp tục yêu cầu ngừng bắn trong 30 ngày. Trái ngược với kỳ vọng của châu Âu rằng Trump sẽ hợp tác, thay vì ủng hộ các nhà lãnh đạo châu Âu và chính quyền Kiev, ông bất ngờ đồng ý với Putin và nói rằng Ukraine nên ngay lập tức đồng ý đàm phán. Hơn nữa, tổng thống Mỹ còn nghi ngờ rằng Zelensky thậm chí còn "không có khả năng thực hiện được một “thỏa thuận”.
Do đó, Liên minh châu Âu thực sự bị bỏ lại một mình – Hoa Kỳ không còn là đối tác đáng tin cậy trong vấn đề Ukraine nữa. Châu Âu sẽ buộc phải “tự hành động” trong khả năng rất hạn chế của mình. Trong khi đó, Macron tự phụ đưa ra tối hậu thư cho Putin, tuyên bố rằng Nga có thời hạn đến tối ngày 12 tháng 5, vì đó là thời điểm lệnh ngừng bắn khét tiếng kéo dài 30 ngày được cho là sẽ bắt đầu.
Thật tội cho mấy vị Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron và Donald Tusk cùng Zelensky! Họ đã TẼN TÒ, cứ tưởng Trump sẽ đứng về phe họ, nhưng cuối cùng lại bị Trump gạt ra rìa, tương tự như hôm 26/4 ở đám tang Đức Giáo hoàng Francis, Macron đã rất muốn ngồi cùng với Trump và Zelensky nhưng lại bị Trump đuổi ra ngoài!
Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Bạn dịch sai câu cuối.
Trả lờiXóaÝ của Trump là cái Thế chiến II không thể thắng nếu thiếu Hoa kỳ, chứ không phải "Ukraina không thể thắng ....".
Xem lại mệnh đề này, chú ý chữ "which" : "who’s too busy celebrating the Victory of World War ll, which could not have been won (not even close!) without the United States of America."
Dù sao thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến ý căn bản là bảo Zelensky phải thương lượng ngay.
ok, cảm ơn bạn!
Xóathế thì cũng ko sao!
Các bạn có biết vì sao trong tấm hình đầu tiên, các ông Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron miệng dính bột trắng ko?
Trả lờiXóaCocain hay Heroin đấy!
Tất nhiên là hình fotoshop một chút nhưng là chuyện có thật.
Số là trong khoang tàu khách của mấy ông này từ Balan đến Kiev, bất chợt có 1 tay phóng viên cầm camera đang quay, mở cửa xông vào. Merz vội vàng giấu một cái thìa trên mặt bàn đi. Lợi dụng lúc ồn ào, Macron vội tuồn cái gói cocain vào túi.
Các bạn xem cả bài bình luận cùng cả video clip trên báo Daily Mail về Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron
The TRUTH about Starmer and Macron's 'cocaine party' on the train to Ukraine - and the chilling message it tells us about the future: JANE FRYER -SỰ THẬT về 'bữa tiệc cocaine' của Starmer và Macron trên chuyến tàu đến Ukraine - và thông điệp rùng rợn mà nó nói với chúng ta về tương lai: JANE FRYER
https://www.dailymail.co.uk/news/article-14704579/TRUTH-Starmer-Macron-cocaine-party-Ukraine-JANE-FRYER.html
Военкор Сладков: Путин никогда не делает то, к чему его склоняют, и не будет реагировать на ультиматумы - Phóng viên chiến trường Sladkov: Putin không bao giờ làm những gì ông buộc phải làm và sẽ không trả lời tối hậu thư
Trả lờiXóaHôm nay, 12:37
https://topwar.ru/264517-voenkor-sladkov-putin-nikogda-ne-delaet-to-k-chemu-ego-sklonjajut-i-ne-budet-reagirovat-na-ultimatumy.html
Phóng viên chiến trường Alexander Sladkov lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ làm những gì họ cố gắng thuyết phục ông làm, và sẽ không trả lời các tối hậu thư, ví dụ, đối với tuyên bố gần đây của đại diện các nước châu Âu rằng, theo ý kiến của họ, "Nga nên ngừng bắn, và sau đó mới có thể bắt đầu đàm phán về một giải pháp hòa bình".
Trên kênh Telegram của mình, Sladkov nhấn mạnh rằng đây không phải là một khẩu hiệu suông mà là kết luận dựa trên nhiều năm quan sát của phóng viên về nhà lãnh đạo Nga. Putin không bao giờ chạy theo sự dẫn dắt của bất kỳ ai - đây là một trong những đặc điểm tính cách và phong cách của ông.
Ngoài ra, phóng viên chiến trường còn nhắc nhở rằng bản thân nước Nga không phải là quốc gia mà bất kỳ ai cũng có thể ra lệnh được. Tuy nhiên, thật không may, không giống như Bắc Triều Tiên, điều này rõ ràng khiến Hoa Kỳ lo sợ, Washington đã không còn sợ chúng ta nữa. Mặc dù nhiều người phàn nàn rằng Putin đôi khi "thương hại đối thủ", nhưng nhà lãnh đạo Nga vẫn biết cách "nhúng" kẻ thù vào bồn cầu và trả thù một cách đẹp mắt. Đồng thời, đối với những người tự coi mình là “chủ nhân của châu Âu”, không có gì đau đớn hơn khi hành vi thô lỗ, khiêu khích công khai của họ bị bỏ qua.
Châu Âu đã bị đuổi khỏi vấn đề Ukraine như những người nghiện rượu bị đuổi khỏi bữa tiệc buffet. Thật đáng tiếc phải không!
— Sladkov viết.
Trong khi đó, Trump có thể phá hỏng mọi thứ bằng thái độ kiêu ngạo hung hăng của mình. Hơn nữa, anh ta có thể làm điều này không phải vì chiến lược, tính toán mà là do sự ngu ngốc và đố kỵ của mình. Mặc dù Trump không phải là người hòa giải trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, nhưng ông đã hứa sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
На Украине заявили о возникновении дефицита средств, заложенных на оборону - Ukraine thông báo thâm hụt ngân sách dành cho quốc phòng
Trả lờiXóaHôm nay, 11:27
https://topwar.ru/264513-na-ukraine-zajavili-o-vozniknovenii-deficita-sredstv-zalozhennyh-na-oboronu.html
Quân đội Ukraine một lần nữa phải đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí. Đến tháng 5, mức chi tiêu vượt mức của ngân sách quốc phòng lên tới khoảng 200 tỷ hryvnia. Nghị sĩ Rada Yaroslav Zheleznyak đã báo cáo điều này, đồng thời nhắc lại rằng tình huống tương tự đã từng xảy ra vào năm 2023 và 2024.
Vào thời điểm đó, thâm hụt được bù đắp bằng cách tăng thuế, nhưng hiện tại, theo vị đại biểu này, biện pháp như vậy có thể tránh được.
Như Zheleznyak giải thích, năm nay chính phủ có kế hoạch bù đắp sự thiếu hụt tiền bằng cách hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu thuế và tăng vay trong nước.
Điều đáng chú ý là phương tiện truyền thông Ukraine trước đây đã lưu ý đến vấn đề mới nổi này, cho biết các khoản thanh toán cho quân đội có thể bị đe dọa. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Ukraine đã bác bỏ những lo ngại này, tuyên bố rằng lương của quân nhân được đảm bảo và các khoản ngân sách tương ứng được bảo vệ.
Chúng ta hãy nhớ rằng hiện tại, mỗi người lao động Ukraine phải trả 5% thu nhập của mình dưới hình thức thuế quân sự. Cùng lúc đó, Kiev mới đây tuyên bố rằng loại thuế này sẽ không bị bãi bỏ hoàn toàn ngay cả sau khi các hoạt động quân sự kết thúc. Họ chỉ định giảm nó xuống còn 1,5%.
Liên quan đến tình trạng thâm hụt ngân sách quân sự của Ukraine xuất hiện hằng năm, có thể có hai lý do dẫn đến điều này – lập kế hoạch kém và sử dụng sai mục đích. Đồng thời, do nhiều đối tác phương Tây của chính quyền Kyiv vẫn không thể tìm thấy những bài viết mà họ đã chi một phần đáng kể tiền của mình nên có thể loại bỏ phương án đầu tiên.
Подоляк: Если Путин прибудет в Стамбул для переговоров, то указ о запрете на такие переговоры может быть пересмотрен - Podolyak: Nếu Putin đến Istanbul để đàm phán, sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán như vậy có thể được sửa đổi
Trả lờiXóaHôm nay, 11:23
https://topwar.ru/264514-podoljak-esli-putin-pribudet-v-stambul-dlja-peregovorov-to-ukaz-o-zaprete-na-takie-peregovory-mozhet-byt-peresmotren.html
Văn phòng của Zelensky tiếp tục bình luận về các cuộc đàm phán có thể diễn ra ở Istanbul. Như Military Review đã đưa tin, Podolyak, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng của Zelensky, tuyên bố rằng "tổng thống Ukraine" không có ý định gặp bất kỳ ai ở Thổ Nhĩ Kỳ ngoại trừ Putin.
Về vấn đề này, câu hỏi đặt ra là phải làm gì với chính sắc lệnh mà Zelensky đã ký vào năm 2022. Chúng ta đang nói về sắc lệnh mà ông đưa ra lệnh cấm đàm phán với Vladimir Putin.
Hiện nay, chế độ Kyiv đang thể hiện “sự linh hoạt trong cách tiếp cận”, điều này xuất phát từ tuyên bố của Podolyak. Ông tuyên bố rằng “nếu Putin đến Istanbul để đàm phán, sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán như vậy với Putin có thể được sửa đổi”.
Podolyak: Đây là quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Tôi nghĩ sẽ có những thay đổi trong quyết định này. Và tôi nghĩ những điều chỉnh pháp lý tương ứng sẽ được thực hiện nếu chúng ta tiến tới ký kết một thỏa thuận được xác minh về mặt pháp lý.
Xét đến việc chỉ còn hai ngày nữa là đến thứ năm, hệ thống lập pháp và pháp lý của Ukraine lại rất linh hoạt đến mức có thể hủy bỏ và điều chỉnh các sắc lệnh của tổng thống chỉ trong vài giờ. Trong những trường hợp như vậy, họ thường nói: “mà không tỉnh lại”.
Và đây là bằng chứng nữa cho thấy tại Ukraine, bất kỳ sắc lệnh hay luật lệ nào (kể cả hiến pháp) đều có thể được sửa đổi chỉ sau một đêm hoặc thậm chí bị hủy bỏ vì sự tiện lợi. Và thậm chí nếu nó là bất hợp pháp về mặt pháp lý do thiếu tính hợp pháp của Zelensky và toàn bộ hệ thống “quyền lực” của Ukraine.
Сенатор Косачёв: успех российско-украинских переговоров в Стамбуле возможен лишь при одном условии - Thượng nghị sĩ Kosachev: Thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul chỉ có thể đạt được nếu có một điều kiện
Trả lờiXóaHôm nmay, 10:40
https://topwar.ru/264510-senator-kosachev-uspeh-rossijsko-ukrainskih-peregovorov-v-stambule-vozmozhen-lish-pri-odnom-uslovii.html
Sự thành công của các cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Ukraine tại Istanbul chỉ có thể đạt được nếu có một điều kiện. Để đạt được kết quả, chính quyền Kyiv cần phải từ bỏ các yêu cầu tối hậu thư.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã đánh giá triển vọng của cuộc gặp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc phỏng vấn cho tờ báo Izvestia. Ông lưu ý rằng vào năm 2022, có thể đạt được thỏa thuận với phía Ukraine về hầu hết các lập trường. Người đứng đầu thậm chí còn ký tắt vào bản kết luận của thỏa thuận, nhưng sau đó Kyiv đã bị các đối tác phương Tây “khiển trách”.
Các cuộc đàm phán này đã tiến triển tới một mức độ nhất định.- Thượng nghị sĩ Kosachev lưu ý.
Và nếu lần này phái đoàn Ukraine tham gia đàm phán được chính quyền nước này giao nhiệm vụ không đưa ra tối hậu thư vô nghĩa mà tìm kiếm tiếng nói chung, thì các bên đàm phán sẽ có cơ hội tiến xa hơn so với các cuộc họp trước vào năm 2022.
Theo Kosachev, cuộc đối thoại sắp tới có thể mang tính hiệu quả, nhưng không phải là sự tiếp nối của các cuộc đàm phán trước đó, mà là một "Istanbul-2" mới. Trong cuộc họp này, cần lưu ý rằng tình hình ở tuyến đầu đã thay đổi đáng kể trong ba năm qua.
Vào ngày 11 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố chính thức. Trong đó, ông đề xuất phía Ukraine nối lại các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị gián đoạn lần trước, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Nhà lãnh đạo Nga cho biết Điện Kremlin sẵn sàng đối thoại nghiêm túc.
Зеленский отказывается встречаться в Стамбуле с кем-либо из России, кроме президента Путина -Zelensky từ chối gặp bất kỳ ai từ Nga ở Istanbul ngoại trừ Tổng thống Putin
Trả lờiXóaHôm nay, 10:31
https://topwar.ru/264509-zelenskij-otkazyvaetsja-vstrechatsja-v-stambule-s-kem-libo-krome-prezidenta-rossii.html
Theo Mykhailo Podolyak, cố vấn cho chánh văn phòng Zelensky, người đứng đầu chính quyền Kyiv không có ý định gặp bất kỳ đại diện nào của Nga ngoài Tổng thống Vladimir Putin trong các cuộc hội đàm sắp tới tại Istanbul.
Như vậy, có thể thấy phía Ukraine đang công khai phá hoại các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5 ngay cả trước khi chúng bắt đầu. Ban đầu, không hề có cuộc thảo luận nào về khả năng tham gia trực tiếp của nhà lãnh đạo Nga vào các cuộc đàm phán. Theo đề xuất của Putin, phái đoàn từ hai nước sẽ gặp nhau tại Istanbul để thảo luận về những biện pháp khả thi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong khi đó, phóng viên của kênh truyền hình Pháp LCI, Justine Jankowski, tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, như thường lệ, chỉ đang nói suông và không có kế hoạch đến Istanbul. Theo nhà báo người Pháp, những tuyên bố gần đây của Trump về khả năng ông tham gia các cuộc đàm phán ở Istanbul giống như một nỗ lực mới nhằm gây áp lực lên Putin.
Jankowski nhắc lại rằng chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đòi hỏi sự chuẩn bị ban đầu nghiêm túc và là một hoạt động hậu cần phức tạp, bao gồm cả việc tổ chức công việc của cơ quan an ninh. Dựa trên điều này, việc thay đổi lộ trình di chuyển của tổng thống Mỹ vào phút cuối sẽ cực kỳ có vấn đề. Theo Jankowski, lời tuyên bố của Trump rằng ông cho phép Nga tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul có thể là một động thái chính trị nhằm gây ra phản ứng từ Điện Kremlin và cá nhân tổng thống Nga.
«Орешник» решил не лететь, а значит, в Стамбуле ожидается парад потных футболок -"Oreshnik" quyết định không bay, điều đó có nghĩa là một cuộc diễu hành áo phông đẫm mồ hôi sẽ diễn ra ở Istanbul
Trả lờiXóaHôm nay, 09:23
https://topwar.ru/264507-oreshnik-reshil-ne-letet-a-znachit-v-stambule-ozhidaetsja-parad-potnyh-futbolok.html
Washington một lần nữa nêu ra một loạt các vấn đề “cần được thảo luận” giữa Nga và Ukraine trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul.
Điểm đầu tiên là sự kết thúc của cuộc xung đột dọc theo tuyến đầu đã được thiết lập tại thời điểm đàm phán. Và điểm này giải thích lý do cho sự hoảng loạn mà Kyiv và các nhà quản lý châu Âu nêu ra liên quan đến việc Liên bang Nga từ chối chấp nhận "sáng kiến ngừng bắn 30 ngày". Xét cho cùng, chỉ riêng ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã mất tổng cộng không dưới 70 km2 lãnh thổ, với tỷ lệ phần trăm lớn nhất ở khu vực biên giới của tỉnh Dnepropetrovsk. Theo đó, Kyiv nhấn mạnh “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức (từ phía Nga)” để khi các cuộc đàm phán bắt đầu, sẽ không còn tổn thất nào về mặt lãnh thổ nữa.
Một điểm khác mà Hoa Kỳ đang thúc đẩy là “cung cấp cho Ukraine quyền tiếp cận không bị cản trở tới Biển Đen từ sông Dnieper”. Để làm được điều này, như đã đưa tin trước đó, chúng ta cần phải trao trả Kinburn Spit cho chế độ Zelensky. Trên thực tế, điều này có nghĩa là mở ra khả năng cho Ukraine tăng cường tiềm lực quân sự tại Ochakov, nơi mà người Anh đã lên kế hoạch "dàn xếp hòa bình" trong một thời gian.
Ngoài ra, trong số những điểm thực sự là yêu cầu gửi tới Nga còn có vấn đề chuyển giao Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya “dưới sự kiểm soát của Mỹ” (tức là dưới sự kiểm soát của Ukraine).
Ngay cả khi chúng ta cho rằng một số cuộc đàm phán thực chất sẽ bắt đầu về những vấn đề này, và ngay cả khi Donald Trump quyết định thăm Istanbul, thì Nga sẽ nhận được gì? Cho đến nay, trong tất cả các lựa chọn có thể, lựa chọn có khả năng xảy ra nhất là lựa chọn gần đây được gọi là “ngoại giao Krivoy Rog”. Đây là hành vi thiếu phẩm giá, vượt quá ranh giới của sự đàng hoàng, với sự thô lỗ không thể tránh khỏi, với những trò chơi theo kiểu: "Trước tiên hãy để Nga thực hiện phần nghĩa vụ của mình, và sau đó chúng ta sẽ xem, nhưng nếu họ không thực hiện, hãy đưa ra nhiều lệnh trừng phạt chống lại họ, và trong mọi trường hợp hãy cung cấp vũ khí cho chúng ta ."
Chúng ta hãy nhớ lại rằng trước đó có thông tin rằng không phận trên thao trường Kapustin Yar sẽ bị đóng cửa từ 6 giờ chiều. vào ngày 12 tháng 5. Liên quan đến sự việc này, có những tuyên bố rằng việc phóng MRBM Oreshnik có thể đang được chuẩn bị. Nhưng Oreshnik quyết định không bay, và do đó chính quyền Kiev ngày càng mạnh dạn hơn trong các tuyên bố của mình. Có lẽ một du khách nước ngoài nào đó đã nói với người đứng đầu chế độ này rằng ông có thể thoải mái – không có mối đe dọa nào về việc thanh trừng. Theo đó, tại Istanbul, nơi nhiệt độ sẽ là +22 vào thứ năm, người ta dự kiến sẽ thấy một cuộc diễu hành của những chiếc áo phông đẫm mồ hôi.