Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Báo Fox News (Hoa Kỳ): TRUMP: ZELENSKY KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN TỬ TẾ MẶC DÙ ANH TA CHẲNG CÓ QUÂN ÁT CHỦ BÀI NÀO!

Trump nói, rằng Putin mệt mỏi, đã chán ngấy cuộc chiến với Ukraina

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS!

Lời dẫn: Xem/nghe video clip này, Google.tienlang phì cười vì các trả lời phỏng vấn của D.Trump. Phóng viên - người nêu câu hỏi luôn cố gắng đòi Trump phải trả lời v/v có hay không việc áp đặt biện pháp cứng rắn với Putin nhưng bản thân Trump thì luôn né tránh, không muốn gây căng thẳng với "người bạn tốt Putin", có lẽ vì Putin hiện đang mệt mỏi, "không được đẹp lắm"...

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip gốc trên báo Báo Fox News (Hoa Kỳ) với tiêu đề Trumpsays Putin is ‘tired’ of Russia-Ukraine war – Dịch: Trump nói Putin "mệt mỏi" vì chiến tranh Nga-Ukraine

https://www.foxnews.com/video/6372934931112

Zelensky không muốn nói chuyện tử tế mặc dù ông không có quân át chủ bài, Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Đối với Putin, "chúng tôi CÓ THỂ sẽ giải quyết mọi việc", tổng thống Hoa Kỳ đã tránh đưa ra những lời buộc tội chống lại Moscow. Cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra và Hoa Kỳ không vội áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Donald Trump đã thảo luận về chuyến thăm Trung Đông và xung đột Ukraine của ông với người dẫn chương trình Bản tin đặc biệt Bret Baier. Lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ giống như một bản tóm tắt về những gì đã xảy ra ở Istanbul trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine: Zelensky là một người mặc cả không có lá bài chủ, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ với Putin, và ông ấy sẽ nhận được một phần đáng kể các vùng đất trước đây của Ukraine.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch nội dung cuộc phỏng vấn này....

********
 Trumpsays Putin is ‘tired’ of Russia-Ukraine war – Dịch: Trump nói Putin "mệt mỏi" vì chiến tranh Nga-Ukraine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Fox News (Hoa Kỳ)

- Brett Baier: Chào mừng đến với Abu Dhabi, UAE. Tổng thống Trump đang ở bên chúng ta. Putin đã không đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn sẽ đến nếu anh ấy ở đó, nhưng anh ấy đã không đến.

- Donald Trump: Đó là một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi nghĩ Trung Đông rất quan trọng. Khó khăn là vào thứ năm, tôi đã lên kế hoạch đến UAE, nơi tôi đang ở và sẽ ở lại thêm vài giờ nữa . Đây là một lịch trình rất khó khăn, nhiều người tự hỏi: "Làm sao bạn có thể đối phó với điều này?"

- À mà, ông chịu đựng thế nào được?

Donald Trump: Tôi không biết, tôi nghĩ tất cả là do di truyền. Cha mẹ tôi là những người rất mạnh mẽ. Họ sống rất thọ và rất tốt bụng. Tôi điều hành cuộc họp này đến cuộc họp khác. Tôi liên tục phát biểu. Và những cái lớn nữa. Nhìn này, hôm qua mọi người đều rất ngạc nhiên về cách anh ấy biểu diễn tốt đến vậy - và tôi thậm chí còn không biết rằng mình sẽ phải biểu diễn, tôi đã ứng biến . Bạn có nghĩ Biden có thể xử lý được không? Khắc nghiệt. Mọi chuyện diễn ra khá tốt mặc dù tôi thậm chí còn không chuẩn bị gì. Vì vậy, tôi gặp được những người ở cấp độ cao nhất. Họ lại yêu thương chúng ta. Trước đây, họ không cảm nhận được tình yêu của chúng ta và quay lưng lại với chúng ta để quay về Trung Quốc. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi.

Ông định đi Thổ Nhĩ Kỳ. Putin không đến, nhưng Zelensky thì có.

— Donald Trump: Cuộc họp này không có trong lịch trình của tôi.

- Nhưng ông đã nói "có thể".

-Donald Trump: Tôi sẽ nói cho bạn điều này. Tôi không muốn làm UAE phật lòng.

- Tôi hiểu, đây là đối tác quan trọng.

Donald Trump: Nếu tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ không thể có mặt ở đây và sẽ rất khó để tôi có thể từ chối.

Ông hình dung logic của Putin thế nào? Ông đã nói với ông ấy: hãy ngồi vào bàn đàm phán và ngừng ném bom. Nhưng ông ấy không dừng lại và không ngồi vào bàn đàm phán. Có chuyện gì thế?

Donald Trump:Không, ông ấy có mặt tại bàn đàm phán, nhưng chỉ gián tiếp. Rốt cuộc, chính ông là người yêu cầu cuộc gặp này. Tôi quyết định rằng nếu không có tôi thì sẽ không có thỏa thuận nào cả vì có quá nhiều sự thù hận ở cả hai bên.

Nhìn chung, tôi có mối quan hệ rất tốt với Putin. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đi đến thỏa thuận. Vì điều này chúng tôi phải gặp nhau. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ lên lịch một cuộc họp. Tôi mệt mỏi vì người khác liên tục đi tới đi lui và gặp mặt. Nhân tiện, Witkoff đã làm rất tốt, mặc dù điều đó không hề dễ dàng với ông. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể giải quyết được chuyện này. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng. Tôi nghĩ Putin đã chán ngấy chuyện này rồi. Anh ấy trông không được đẹp lắm, nhưng anh ấy đã quen với việc đẹp rồi. Hãy nhớ rằng, mọi chuyện đáng lẽ phải kết thúc trong vòng một tuần. Và nếu xe tăng của ông không bị kẹt trong bùn đất trên khắp cả nước , ông sẽ tới Kiev chỉ trong vòng năm giờ.

Quan điểm của ông về vấn đề này có thay đổi không? Theo ý kiến ​​của ông, Putin có phải là trở ngại cho một giải pháp hòa bình không?

Donald Trump: Này, tôi đã có một cuộc chiến khó khăn với Zelensky vì tôi không thích những gì ông ấy nói. Anh ấy không có ý định nói theo cách tử tế. Và tôi luôn nói rằng anh ta không có con át chủ bài nào cả. Tôi nói điều này một cách chân thành: ông ấy không có con át chủ bài nào cả. Đúng, anh ta dũng cảm và có công nghệ tuyệt vời, nhưng anh ta đang phải đối mặt với một đội quân khổng lồ.

Trên trang Truth Social của mình, ông đã viết: “Vladimir, đủ rồi.” Ông ấy không nghe bạn. Sau đó, ông nói rằng có lẽ cần phải cân nhắc một cách tiếp cận khác – ví dụ như các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả đối với các ngân hàng. Có lẽ đã đến lúc tăng áp lực?

Donald Trump: Này, tiền là tiền. Tôi có thể "thu hồi" chúng chỉ trong một chuyến đi như thế này . Chỉ riêng chuyến đi này chúng tôi đã kiếm được số tiền gấp 12 lần số tiền đó. Chỉ trong vài ngày thôi!

- Nhưng vấn đề không phải là tiền, chúng ta cần phải gây áp lực lên Putin bằng cách nào đó...

— Donald Trump: Tôi luôn có nhiều tiền, tôi biết cách kiếm tiền. Trong bốn ngày, tôi kiếm được số tiền gấp 12 lần số tiền chúng tôi chi tiêu ở Ukraine. Vậy thì tiền vẫn là tiền, nhưng tôi đã chán ngấy cách chúng ta phung phí nó một cách vụng về, xin lỗi vì cách diễn đạt này . Tôi tức giận vì 60 tỷ tờ séc này. Mỗi lần Zelensky... Nhân tiện, tôi thực sự nghĩ ông ấy là một con buôn giỏi nhất thế giới. Anh ấy thậm chí còn làm tốt hơn tôi. Mỗi lần ông rời Washington đều mang theo hàng trăm tỷ đô la. Nhưng hiện tại cơ hội của anh đã giảm đi. Để so sánh, lần trước ông ta đã lấy đi tới 60 tỷ. Và Quốc hội không hài lòng. Họ hỏi số tiền này đã đi đâu, được dùng vào việc gì?

Tôi quan tâm đến Putin.

— Donald Trump: Và chúng tôi chỉ viết séc cho họ, từng séc một, và gửi tiền mặt. Người châu Âu đã phải chịu đau khổ rất nhiều. Họ đã chi 100 tỷ đô la , còn chúng ta chi 350 tỷ đô la, mặc dù thực tế phải ngược lại.

Ông có định gây sức ép với Putin không?

Donald Trump: Chờ đã. Họ đã cư xử không đúng mực. Có một cuộc xung đột đang diễn ra và như bạn biết, họ đang tiêu tốn rất nhiều tiền. Vâng, tình hình của chúng ta còn tệ hơn vì chúng ta có một vị tổng thống ngu ngốc. Và nếu tôi có thể giải quyết được vấn đề này, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng... Tôi sẽ nói cho bạn biết điều này. Putin đã để mắt tới [ Ukraine ] từ lâu rồi. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ quyết định làm điều này nếu tôi có mặt ở đó. Không bao giờ và không bao giờ, chắc chắn một trăm phần trăm. Điều này được nhiều người công nhận, kể cả những người theo đảng Dân chủ. Rốt cuộc, chúng ta đã phải gánh chịu mớ hỗn độn này từ họ, và bây giờ chúng ta phải dọn dẹp chúng . Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng Putin lại muốn có toàn bộ đất nước Ukraina. Ông sẽ không hài lòng với một mảnh hoặc một mảnh, lớn hơn. Ông ấy muốn toàn bộ (Việc Nga kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine không nằm trong mục tiêu của SVO. — Ghi chú từ Người dịch) . Có người hỏi tôi: “Chúng ta sẽ nhận được gì từ Ukraine?” Vậy bạn có biết họ sẽ nhận được gì không? Một phần đáng kể của đất nước.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã nhận được sự ủng hộ của 73 đồng nghiệp cho dự luật trừng phạt tất cả những người mua dầu của Nga. Ông hỏi tại sao Trung Quốc lại được lợi khi mua dầu của Nga với giá rẻ trong khi Putin vẫn tiếp tục tiến hành chiến tranh? Sớm hay muộn, chúng ta cũng phải gây áp lực lên Putin. Tôi cho rằng chính bạn đã nói điều này rồi.

Donald Trump: Ờ, tôi là người giỏi nhất khi nói đến áp lực. Hãy nhìn xem tôi đã làm gì với Iran.

Vậy cách tiếp cận đang thay đổi?

Donald Trump: Không, tôi luôn nghĩ đến phương án này. Và tôi sẽ sử dụng nó nếu tôi phải làm vậy, mặc dù tôi không muốn làm vậy. Đây là một vấn đề nghiêm trọng . Tôi vừa áp đặt chúng đối với Venezuela - cái gọi là lệnh trừng phạt thứ cấp. Bây giờ họ đang hành động chống lại Venezuela.

Ông có thể áp dụng chúng để chống lại Iran không?

Donald Trump:Tôi đã nhập chúng rồi. Câu hỏi đặt ra là: nếu bạn mua dầu từ Iran, bạn sẽ mất quyền kinh doanh với Hoa Kỳ. Và các con tàu đã bắt đầu rời cảng . Với Venezuela thì kết quả thật tuyệt vời.

Vậy tại sao lại không chống lại Nga?

Donald Trump: Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu họ với nhau, tôi hứa, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận. Bây giờ mọi chuyện đang được quyết định ở Thổ Nhĩ Kỳ - chúng ta hãy xem mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Điều này sẽ đơn giản là nghiền nát nước Nga. Nền kinh tế của nước này hiện đang gặp khó khăn. Như bạn đã biết, dầu mỏ đã trở nên rẻ hơn.

- Đây sẽ là bước ngoặt.

Donald Trump: Biden không hiểu gì cả. Anh ta thậm chí còn không hứng thú với việc chiến đấu. Anh ấy đã làm sai mọi thứ. Mọi điều ông ấy nói về Putin, những lời đe dọa của ông ấy... Ông ấy đã đẩy giá dầu từ 65 đô la một thùng lên tới một trăm đô la. Putin đã thu về một khoản tiền khổng lồ. Tôi đã hạ giá dầu và đóng cửa cửa hàng đó. Và giá sẽ còn giảm thấp hơn nữa, vì khẩu hiệu của tôi là: “Bão, em yêu, bão!” Và anh ta đóng tất cả lại, rồi mở ra lần nữa và khiến mọi người đều bối rối. Mọi người kiểu như, "Không phải thế!" Và khi ông đóng cửa mọi thứ, giá dầu tăng vọt. Họ liên tục nói với ông ấy: chúng ta cần phải giống như Trump, chúng ta cần phải giống như Trump. Ông đã tuân theo, nhưng không hoàn toàn. Đến một thời điểm nào đó, tôi đã kiếm được gấp đôi số tiền đó rồi. Và anh ấy dừng lại giữa chừng. Ông đã tăng giá dầu. Và trong thời gian này, Putin đã kiếm được một khoản tiền lớn.

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пройдёт в 17:00 мск - Peskov: Cuộc điện đàm giữa Putin và Trump sẽ diễn ra lúc 17:00 giờ Moscow, tức 21 giờ Hà Nội
    Ngày 19 tháng 5 năm 2025, 12:09 CH
    https://russian.rt.com/world/news/1479980-putin-tramp-peregovory-vremya

    Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga, Hoa Kỳ Vladimir Putin và Donald Trump sẽ diễn ra vào lúc 17:00 giờ Moscow (tức 21 giờ Hà Nội).
    “Cuộc trò chuyện qua điện thoại với Trump sẽ diễn ra lúc 17:00 [giờ Moscow],” Peskov cho biết.

    Trước đó, Trump đã thông báo cuộc trò chuyện với Putin vào ngày 19 tháng 5 . Ông cũng nói thêm rằng sau các cuộc điện đàm với Putin, ông cũng sẽ gọi điện cho Vladimir Zelensky .

    Trả lờiXóa
  2. Песков: Путин 19 мая работает в Сочи и посетит «Сириус» - Peskov: Putin sẽ làm việc tại Sochi vào ngày 19 tháng 5 và thăm Sirius
    Ngày 19 tháng 5 năm 2025, 15:54
    https://russian.rt.com/russia/news/1480096-putin-sochi-sirius

    Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm việc tại Sochi vào thứ Hai, ngày 19 tháng 5 và sẽ thăm lãnh thổ liên bang Sirius, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Dmitry Peskov đưa tin.
    “Hôm nay Tổng thống đang làm việc tại Sochi để giải quyết các vấn đề liên quan đến Sirius”, Peskov cho biết.

    Putin sẽ đến thăm trường âm nhạc mới ở Sirius và tổ chức cuộc họp hội đồng quản lý Quỹ Tài năng và Thành công.

    Vào cuối tháng 3, Putin đã có chuyến công tác tới Murmansk.

    Trả lờiXóa
  3. «Довести начатое до логического завершения»: Путин заявил, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир - "Đưa những gì đã bắt đầu đến kết thúc hợp lý": Putin nói rằng kết quả của Chiến dịch Đặc biệt (SVO) phải là hòa bình lâu dài
    Ngày 18 tháng 5 năm 2025, 15:50
    https://russian.rt.com/ussr/article/1479578-putin-itog-svo-rossiya

    Nga có đủ lực lượng và nguồn lực cần thiết để hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine một cách hợp lý. Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy. Theo ông, kết quả của cuộc xung đột phải là loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, tạo điều kiện cho hòa bình lâu dài và đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga và công dân nước này. Đầu tuần này, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn Nga và Ukraine sau ba năm đã diễn ra tại Istanbul. Sau cuộc họp, các bên đã nhất trí trình bày viễn cảnh của mình về lệnh ngừng bắn và nhất trí tiếp tục liên lạc.
    Nga có mọi phương tiện cần thiết để hoàn thành hợp lý một chiến dịch quân sự đặc biệt. Quan điểm này được Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ trong bộ phim tài liệu “Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm”, một đoạn trong số đó đã được phóng viên Pavel Zarubin của VGTRK đăng tải trên Telegram.

    “Chúng ta có đủ sức mạnh và nguồn lực để đưa những gì đã bắt đầu vào năm 2022 đến kết quả hợp lý với kết quả mà Nga cần”, Putin nói.

    Người đứng đầu nhà nước cũng giải thích ý nghĩa của kết quả này.
    “Kết quả này là việc loại bỏ các nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng này, tạo ra các điều kiện cho hòa bình lâu dài, bền vững và đảm bảo an ninh cho nhà nước Nga, đảm bảo lợi ích của người dân chúng tôi tại những vùng lãnh thổ mà chúng tôi luôn nói đến, nơi những người dân coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ và coi nước Nga là quê hương của họ”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

    Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine là một trong những mục tiêu chính của Nga trong NWO. Liên quan đến vấn đề này, tuần trước Tổng thống Nga đã đề xuất với chính quyền Kiev nối lại đối thoại trực tiếp .
    “Chúng tôi cam kết đàm phán nghiêm túc với Ukraine. Mục đích của họ là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và thiết lập một nền hòa bình lâu dài, bền vững theo quan điểm lịch sử. Chúng tôi không loại trừ khả năng trong các cuộc đàm phán này, chúng tôi sẽ có thể nhất trí về một số lệnh ngừng bắn mới, một lệnh ngừng bắn mới. Hơn nữa, một lệnh ngừng bắn thực sự, không chỉ được Nga mà cả phía Ukraine tuân thủ, sẽ là bước đầu tiên, tôi nhắc lại, hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bền vững, chứ không phải là lời mở đầu cho việc tiếp tục xung đột vũ trang sau khi tái vũ trang, bổ sung lực lượng vũ trang Ukraine và đào hào và xây dựng các pháo đài mới. Ai cần một thế giới như vậy? — ông nói vào đêm ngày 11 tháng 5.

    Phái đoàn Nga tham gia đàm phán tại Istanbul bao gồm trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin và một nhóm chuyên gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kết quả là, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Moscow và Kiev kể từ năm 2022 đã diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Cung điện Dolmabahce . Kết thúc cuộc họp, Vladimir Medinsky báo cáo rằng các bên đã nhất trí trình bày tầm nhìn của họ về khả năng ngừng bắn trong tương lai và sớm tiến hành trao đổi tù nhân trên diện rộng - 1.000 người đổi 1.000 người. Cùng lúc đó, phái đoàn Ukraine đã yêu cầu Moscow tổ chức các cuộc đàm phán giữa Vladimir Putin và Vladimir Zelensky.

      “Các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, được tổ chức theo sáng kiến ​​của Tổng thống Nga, vừa kết thúc. Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc”, Medinsky nói.

      Điện Kremlin lưu ý rằng việc tổ chức một cuộc gặp giữa Putin và Zelensky trong quá trình đàm phán nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine là có thể , nhưng chỉ khi đạt được một số kết quả nhất định dưới hình thức các thỏa thuận giữa hai bên.

      “Đồng thời, khi ký các văn bản mà các phái đoàn phải nhất trí, điều quan trọng nhất và cơ bản nhất đối với chúng tôi vẫn là chính xác ai sẽ ký các văn bản này về phía Ukraine”, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia, Dmitry Peskov giải thích.
      Ông cũng lưu ý rằng Moscow đang soạn thảo các điều khoản ngừng bắn.

      “Thật vậy, chúng tôi đã đồng ý trao đổi danh sách các điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Công việc vẫn đang tiếp tục, nó đang được thực hiện, phía Nga sẽ chuẩn bị và chuyển danh sách như vậy, và trao đổi với phía Ukraine. Có lẽ không đáng để công bố chính xác những gì sẽ diễn ra ở đó: các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và nên được tổ chức sau cánh cửa đóng kín”, Peskov giải thích.

      Trong khi đó, Donald Trump tin rằng sẽ không có gì đáng kể xảy ra trên con đường giải quyết hòa bình giữa Moscow và Kiev cho đến khi ông gặp Vladimir Putin. Sebastian Gorka, Giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết một cuộc gặp riêng giữa tổng thống Mỹ và Nga sẽ diễn ra trong tương lai gần .

      Mátxcơva nhất trí cần duy trì các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất xét về cả quan hệ song phương Nga-Mỹ và trong bối cảnh giải quyết vấn đề Ukraine.

      Tổng thống Hoa Kỳ thông báo cuộc điện đàm của ông với Putin được lên lịch vào ngày 19 tháng 5. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, họ sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như các vấn đề thương mại. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ có ý định đàm phán với Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo các nước NATO.

      Mátxcơva xác nhận rằng một cuộc điện đàm đang được chuẩn bị, nhưng không nêu rõ chi tiết.

      Xóa
  4. В результате ударов российских группировок войск: Минобороны РФ сообщило о поражении военных аэродромов и складов ВСУ -Hậu quả của các cuộc không kích của các nhóm quân Nga: Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc phá hủy các sân bay quân sự và kho bãi của Lực lượng vũ trang Ukraine
    Ngày 19 tháng 5 năm 2025, 2:58 chiều
    https://russian.rt.com/ussr/article/1479954-minoborony-osvobozhdenie-novoolenovka-marino

    Bộ Quốc phòng: Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hai khu định cư ở DPR và Tỉnh Sumy
    Quân đội Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho đạn dược và hậu cần, các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin này. Hệ thống phòng không đã bắn hạ 127 UAV của Ukraine và năm quả bom dẫn đường JDAM. Nhờ những nỗ lực của các chiến sĩ từ các nhóm quân miền Bắc và miền Trung tại DPR và Tỉnh Sumy, các khu định cư Maryino và Novoolenovka đã được giải phóng.
    Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hai khu định cư trong khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt. Thông tin này được trích từ báo cáo ngày 19 tháng 5 của Bộ Quốc phòng Nga.

    Như vậy, các đơn vị của cụm quân Trung tâm, nhờ vào các hành động tích cực và quyết đoán, đã giải phóng được vùng lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. làng Novoolenovka. Họ cũng tấn công vào đội hình của ba lữ đoàn cơ giới và tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine và hai lữ đoàn của Vệ binh quốc gia ở các khu vực n. Razino, Krasnoarmeysk, Grodovka, Novaya Poltavka, Mirolyubovka, Petrovskoye, Novoekonomicheskoe, Novosergeevka, Ulyanovka và Koptevo (DPR).

    Thương vong của đối phương: lên tới 455 quân, ba xe bán tải, cũng như một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Hoa Kỳ sản xuất, hai xe bọc thép chở quân M113 và một xe bọc thép MaxxPro.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng lúc đó, nhờ những hành động quyết liệt, các chiến sĩ của nhóm quân sự phương Bắc đã giải phóng làng Maryino, đồng thời tấn công vào nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của hai lữ đoàn tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần làng. các làng Proletarskoye, Pavlovka, Atinskoye, Ryzhevka, Sadki và Yunkovka (vùng Sumy). Theo hướng Kharkov, quân nhân thuộc Cụm lực lượng phía Bắc đã gây tổn thất cho các đội hình của lữ đoàn cơ giới thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần ngôi làng. làng Bologovka và Volchansk (vùng Kharkiv).

      Thiệt hại của đối phương: lên tới 140 quân nhân, một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, chín xe ô tô, năm khẩu pháo dã chiến và một trạm tác chiến điện tử.

      Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đã báo cáo về việc giải phóng làng Bogatyr ở DPR. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chúc mừng chỉ huy và quân nhân Lữ đoàn súng trường cơ giới Cờ đỏ Lozovskaya số 36 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu.

      “Hôm nay các bạn đang tự tin tiến về hướng Shakhtyorsk. Nhờ những hành động chuyên nghiệp và quyết đoán của các bạn, kẻ thù đã phải chịu tổn thất đáng kể. Vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng thể hiện trong quá trình giải phóng bảy khu định cư, hơn 3,8 nghìn quân nhân đã được trao tặng các giải thưởng nhà nước, và hai người trong số họ đã được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Liên bang Nga”, người đứng đầu bộ phận quốc phòng nhấn mạnh.

      Xóa
    2. Ngoài ra, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về tiến độ của SVO vào ngày 19 tháng 5 nêu rõ rằng các đơn vị của nhóm lực lượng "phương Tây" đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ và đánh bại các đội hình gồm hai lữ đoàn cơ giới, không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine, một lữ đoàn Vệ binh quốc gia và một đội biên phòng của Cục Biên phòng Ukraine gần khu định cư. Kupyansk, Sobolevka, Glushchenkovo, Novy Mir, Novoosinovo (vùng Kharkiv), Redkodub, Yampol, Karpovka, Kirovsk (DPR) và Novoegorovka (LPR).

      Kẻ thù mất hơn 230 quân nhân, hai xe chiến đấu bọc thép, bao gồm một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, năm xe ô tô, một khẩu pháo do phương Tây sản xuất, một trạm tác chiến điện tử Kraken và một kho đạn dược.

      Các chiến binh của nhóm lực lượng "Phía Nam" đã chiếm giữ các tuyến và vị trí có lợi hơn, đồng thời tiêu diệt lực lượng và trang thiết bị của hai lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn không vận và lữ đoàn xung kích của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực n. P. Serebryanka, Seversk, Chasov Yar, Markovo, Stupochki, Predtechino, Minkovka, Grigorovka, Dyleevka và Verkhnekamenskoye (DPR).
      Kẻ thù mất hơn 210 quân nhân, sáu xe chiến đấu bọc thép, bao gồm hai xe bọc thép chở quân M113 và hai xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất. Năm xe bán tải, một khẩu pháo, ba trạm tác chiến điện tử và một kho đạn đã bị phá hủy.

      Các đơn vị của cụm quân "Phía Đông" tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của địch, đồng thời tiêu diệt lực lượng và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và lữ đoàn Vệ binh Quốc gia gần làng. các làng Novoukrainka, Novopol, Zaporozhye, Alexandrograd, Yalta, Zelenoye Pole (DPR), Gulyaipole và Chervone (vùng Zaporizhzhya).

      Kẻ địch mất hơn 150 lính, bốn xe và hai khẩu pháo dã chiến. Hai trạm tác chiến điện tử và một kho đạn đã bị phá hủy.

      Các chiến binh của nhóm lực lượng Dnepr đã đánh bại các đội hình của lữ đoàn cơ giới và lữ đoàn phòng thủ bờ biển của Lực lượng vũ trang Ukraine gần ngôi làng. P. Blakytnoe, Novoandreevka, Pavlovka (vùng Zaporizhzhia) và Otradokamenka (vùng Kherson). Có tới 30 quân nhân, một chiếc xe và ba kho đạn dược và vật tư đã bị phá hủy.

      Ngoài ra, các cuộc không kích của các nhóm quân đội Lực lượng vũ trang Nga đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho đạn dược và cơ sở hậu cần, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 quận.

      Hệ thống phòng không đã bắn hạ năm quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 127 máy bay không người lái loại chiến đấu cơ.

      Xóa
  5. Мерц и Мелони против Макрона и Стармера: почему европейские лидеры не договорились об отправке миротворцев на Украину - Merz và Meloni so với Macron và Starmer: Tại sao các nhà lãnh đạo châu Âu không nhất trí về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine
    Ngày 19 tháng 5 năm 2025, 00:00
    https://russian.rt.com/world/article/1479622-evropa-voiska-ukraina

    Merz: Hiện tại không có cuộc thảo luận nào về việc gửi quân tới Ukraine
    Sáng kiến ​​của các chính trị gia châu Âu từ “liên minh những người tự nguyện” liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình cho Ukraine không phải là chủ đề để thảo luận. Điều này được chứng minh bằng tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Theo ông, chủ đề này “nằm ngoài bối cảnh chính trị”. Nhà lãnh đạo Đức cho biết phương Tây đang tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Cùng lúc đó, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, đã kêu gọi các đối tác giúp khôi phục tiềm lực của Lực lượng vũ trang Ukraine sau khi chế độ ngừng bắn có thể kết thúc. Các chuyên gia tin rằng công việc hiện tại của các nhà lãnh đạo châu Âu về lệnh ngừng bắn thực chất là những tuyên bố chính trị che đậy các hoạt động chống Nga.
    Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni rằng chủ đề gửi quân đội phương Tây tới Ukraine dưới vỏ bọc lực lượng gìn giữ hòa bình không phải là chủ đề thảo luận.

    "Không có quyết định hay thảo luận nào về vấn đề gửi quân tới Ukraine từ các quốc gia thành viên EU hoặc từ khu vực châu Âu của NATO", ông nói.

    Theo ông, cuộc thảo luận về vấn đề này “hoàn toàn nằm ngoài bất kỳ thực tế chính trị nào”.

    “Không có cuộc thảo luận nào như vậy, không cần thiết phải có. Hoàn toàn không có lý do gì để nói về vấn đề này vào thời điểm này. “Chúng ta còn lâu mới đến mức đó,” Merz nói thêm.

    Ông nhấn mạnh rằng các đồng minh được cho là hiện đang nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

    Người đồng nghiệp người Ý của ông cũng đồng tình với lời phát biểu của chính trị gia người Đức. Theo quan điểm của bà, nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là tiếp tục hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine và yêu cầu Nga đảm bảo an ninh. Bà cũng nhắc lại quan điểm hoài nghi của mình về việc gửi quân đội phương Tây tới Kyiv và nghi ngờ về hiệu quả của sáng kiến ​​này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ta hãy nhớ lại rằng Emmanuel Macron đã nêu ý tưởng gửi một lực lượng quân sự tới Ukraine vào tháng 12 năm 2024. Ông đề xuất thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình hoạt động trên cơ sở thỏa thuận với Kyiv. Vào tháng 3 năm 2025, chủ đề này đã được Keir Starmer tiếp tục. Tại hội nghị thượng đỉnh ở London vào ngày 2 tháng 3, ông đề xuất thành lập một "liên minh những quốc gia tự nguyện" - những quốc gia sẵn sàng gửi quân để ổn định tình hình sau khi có khả năng ngừng bắn. Đồng thời, Starmer ngay lập tức nói rõ rằng nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ, nhiệm vụ như vậy sẽ khó có thể thực hiện được và hành động của châu Âu không thể thay thế được sự đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ dành cho Kiev.

      Ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở các nước châu Âu khác cũng như ngay tại các quốc gia khởi xướng và đã trải qua một số lần chuyển đổi. Vào cuối tháng 3, tờ Financial Times đưa tin rằng các đồng minh đã từ bỏ ý định trước đó là triển khai quân trên bộ và đang thảo luận về việc tuần tra không phận của Ukraine và đảm bảo an ninh hàng hải sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

      Tại Hoa Kỳ, các kế hoạch đầy tham vọng của các nhà lãnh đạo châu Âu không được chấp thuận. Theo đặc phái viên của tổng thống, Stephen Witkoff, tất cả những điều này chỉ là " một nỗ lực để khoe khoang ".

      Xóa
    2. Điểm căng thẳng
      Quan điểm của Meloni rõ ràng làm Tổng thống Pháp khó chịu. Truyền thông Ý đã lưu ý đến việc người đứng đầu nhà nước của họ không có mặt tại cuộc họp của cái gọi là liên minh tự nguyện, diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Tirana, Albania, bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu. Tuy nhiên, bà vẫn tham gia hội nghị thượng đỉnh.
      “Nhiều người coi bước đi này (của Meloni. — RT ) là biểu hiện của những khác biệt cá nhân và chính trị với Emmanuel Macron, và ngoài ra, là dấu hiệu cho thấy thái độ hoài nghi về châu Âu đang gia tăng trong giới lãnh đạo Ý”, ấn phẩm trực tuyến tiếng Anh FIRSTonline của Ý lưu ý.

      Chính trị gia này giải thích lý do không tham gia của mình tại một cuộc họp báo ở Tirana vào ngày 16 tháng 5: “Ý từ lâu đã tuyên bố rằng họ không có khả năng gửi quân tới Ukraine. (Đối với chúng tôi - RT ) không có lý do gì để tham gia vào các định dạng có mục tiêu mà chúng tôi chưa tuyên bố sẵn sàng."

      Theo bà, liên minh nên họp để thảo luận về một chủ đề cụ thể, chứ không chỉ để chụp ảnh cùng nhau.

      "Chúng ta có được yêu cầu tham gia vào các định dạng này để gửi quân đến Ukraine hay để chụp ảnh rồi nói 'không' không? Chúng ta cần phải nghiêm túc, và tôi là một người nghiêm túc", thủ tướng nói.

      Lời nói của bà đã xúc phạm đến một trong những người sáng lập “liên minh những người tự nguyện”, Emmanuel Macron, người đã nhanh chóng khiển trách người đồng nghiệp người Ý của mình. Ông nhấn mạnh rằng lần này các đồng minh, cùng với Volodymyr Zelensky, đã thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine, chứ không phải việc triển khai quân đội.

      "Đã có sự hiểu lầm ở đây... Chúng ta đừng lan truyền thông tin sai lệch: đã có quá nhiều thông tin sai lệch về phía Nga rồi", Macron lưu ý một cách chua chát.
      FIRSTonline lưu ý rằng lời chỉ trích của ông, "với giọng điệu gợi nhớ đến một lời trách móc", chỉ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Rome và Paris.

      Tuy nhiên, Meloni tỏ ra miễn cưỡng khi tham gia vào cuộc đối đầu công khai với Macron, phát biểu tại một cuộc họp báo với Merz rằng Ý sẵn sàng tham gia bất kỳ định dạng quốc tế nào nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

      Bà nhấn mạnh: “Trong thời điểm mong manh như thế này, điều quan trọng là phải gạt bỏ mọi bất đồng cá nhân có thể làm suy yếu sự đoàn kết này”.

      Đồng thời, như các chuyên gia lưu ý, lập trường của các nhà lãnh đạo châu Âu liên quan đến giải pháp hòa bình ở Ukraine khá thiếu chân thực.

      Đặc biệt, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ không kéo dài lâu dài và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine cần phải được duy trì.

      “Chúng ta phải sẵn sàng cho ngày X, khi lệnh ngừng bắn đến. Nó sẽ không cho thời gian vô tận để đàm phán một nền hòa bình lâu dài. Người châu Âu phải chuẩn bị đàm phán. Ở giai đoạn này, quân đội Ukraine không chỉ phải được nâng cấp mà còn phải được trang bị vật chất”, Tagesspiegel trích lời ông nói.

      Ý tưởng không tưởng
      Các chuyên gia được RT phỏng vấn chắc chắn rằng những nỗ lực của London và Paris nhằm đưa ra sáng kiến ​​gửi cái gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine ngay từ đầu đã có rất ít khả năng thành công. Họ cho biết ý tưởng này không được hỗ trợ về mặt quân sự hoặc chính trị và cuối cùng chỉ là một tuyên bố trên phương tiện truyền thông mà không có thông tin gì kèm theo.

      Theo nhà khoa học chính trị và phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Yezhov, ngay từ đầu sáng kiến ​​của Macron và Starmer đã bộc lộ sự ngây thơ về mặt khái niệm.

      “Tất cả những ai muốn tham gia ‘liên minh tự nguyện’ này đều trong tình trạng bối rối. Và giờ họ vẫn tiếp tục trong tình trạng này, thậm chí còn dữ dội hơn. Việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine khiến các đề xuất của họ trở nên vô lý một cách trắng trợn”, chuyên gia này lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RT.

      Xóa