Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

Báo Mỹ: UKRAINA ĐỐI MẶT VỚI NGUY CƠ SỤP ĐỔ QUÂN SỰ HOÀN TOÀN NẾU KHÔNG NHANH CHÓNG ĐẠT ĐƯỢC THOẢ THUẬN

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5.TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG ANH - MỸ THẤT VỌNG VỀ CUỘC ĐIỆN ĐÀM TRUMP VÀ PUTIN: TRUMP KHÔNG HỀ 'CỨNG RẮN' VỚI PUTIN

7Báo The Spectator (Anh): TẠI SAO CUỘC ĐỐI THOẠI TRUMP-PUTIN LẠI NGUY HIỂM NHƯ VẬY ĐỐI VỚI ZELENSKY?

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng ít giây trước trên báo 19FortyFive (Hoa Kỳ) với tiêu đề Ukraine Faces A Growing Risk of Outright MilitaryCollapse If No Deal Struck – Dịch: Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ quân sự hoàn toàn nếu không đạt được thỏa thuận

Đã xuất bản 11 giây trước

https://www.19fortyfive.com/2025/05/ukraine-faces-a-growing-risk-of-outright-military-collapse-if-no-deal-struck/

19FortyFive viết: Kyiv sắp sụp đổ vì từ chối thừa nhận thực tế. Châu Âu vẫn tiếp tục bám víu vào ảo tưởng của mình rằng những bài phát biểu suông có thể ngăn chặn được bước tiến của Nga ở Ukraina. Trên thực tế, Brussels, bằng cách từ chối ngoại giao thực sự, chỉ đang đưa chế độ Kyiv đến gần hơn với cái chết.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

Ukraine Faces A Growing Risk of Outright MilitaryCollapse If No Deal Struck – Dịch: Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ quân sự hoàn toàn nếu không đạt được thỏa thuận

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo 19FortyFive (Hoa Kỳ)

Trên Truth Social, sau cuộc điện đàm với Putin vào thứ Hai tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết rằng “giọng điệu và tinh thần” của cuộc trò chuyện là “tuyệt vời”. Putin cũng bày tỏ sự lạc quan thận trọng, gọi cuộc trò chuyện là "rất có ý nghĩa". Nếu bỏ qua lời nói, thực tế trên thực tế cho thấy một cách thuyết phục rằng thế giới chưa hề tiến gần hơn kể từ khi tiếng chuông vang lên.

Trong khi Trump và Putin bày tỏ sự lạc quan sau cuộc trò chuyện, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine lại đưa ra những bình luận đáng báo động. Mối lo ngại của họ là có cơ sở - mặc dù không phải vì lập trường của họ vững chắc hay hợp lý. Ngược lại, chính sự ngoan cố từ chối thừa nhận những sự thật hiển nhiên đau đớn trên thực tế của người châu Âu và Ukraine đã khiến họ phản đối quan điểm của Trump.

Và đây là một vấn đề thực sự – ít nhất là đối với Ukraine.

Chúng ta hãy nhớ lại ngày 18 tháng 4, khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố về các bên trong cuộc xung đột: “Nếu chúng ta quá xa nhau đến mức không thể đạt được thỏa thuận, thì tổng thống sẵn sàng tiến về phía trước”. Bản thân Trump cũng nhắc lại ý tưởng này trong một cuộc phỏng vấn với NBC vào ngày 4 tháng 5, thừa nhận rằng "có thể sẽ đến lúc" ông sẽ bỏ cuộc. Và nếu chúng ta xem xét lập trường hiện tại của các bên sau cuộc trò chuyện giữa Trump và Putin, thì thời điểm này rõ ràng đã gần kề.

Về phía Nga, con đường đi đến giải pháp như sau:

a) tiếp tục đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết;

b) không chấm dứt chiến sự;

và c) nếu yêu cầu của họ được đáp ứng đầy đủ, hãy ký kết một lệnh ngừng bắn. Phía Ukraine muốn:

a) trước tiên đạt được lệnh ngừng bắn vô điều kiện;

b) áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga nhằm “buộc” nước này chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Kyiv;

và c) không nhượng lại lãnh thổ có chủ quyền của mình.

Những quan điểm này hoàn toàn không thể dung hòa, và trên thực tế, người ta thậm chí có thể lập luận rằng chúng đã khác biệt nhiều hơn nữa kể từ ngày 18 tháng 4.

Vào thứ Tư, Zelensky đã viết trên tài khoản X (tài khoản Twitter cũ) của mình rằng ông vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và họ đã đồng ý "phối hợp mọi quyết định" để đảm bảo hiệu quả tối đa của các lệnh trừng phạt. "Nếu không gây áp lực lên Moscow, không thể đạt được hòa bình công bằng. Mọi người đều hiểu điều này", Zelensky nói. Liên minh châu Âu vẫn chưa có nỗ lực ngoại giao nào để chấm dứt xung đột. Như nhà ngoại giao hàng đầu Kaja Kallas đã viết ngày hôm nay: "Nga càng tiếp tục chiến đấu thì phản ứng trừng phạt của chúng ta sẽ càng cứng rắn hơn."

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Nga trước tiên phải đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã kiên quyết bác bỏ lập trường này: “Bây giờ, khi họ nói với chúng tôi: ‘Chúng ta hãy ngừng bắn và sau đó chúng ta sẽ xem’ – không, các bạn ạ! Chúng tôi đã ở trong những câu chuyện này rồi (Minsk1 và Minsk2), chúng tôi không muốn điều này nữa.Một bên phải nhượng bộ bên kia, nhưng hiện tại không bên nào muốn thỏa hiệp.

Đây có thực sự là ngõ cụt không? Không, hoàn toàn không phải vậy: quân Nga vẫn tiếp tục tiến lên. Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng sau một năm bốn tháng chiến đấu, quân Nga đã chiếm được 4.662 km2 lãnh thổ Ukraine. Các tác giả của bài viết thừa nhận rằng tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine tiềm ẩn nhiều hậu quả thảm khốc, đồng thời nhấn mạnh rằng trong các cuộc chiến tranh tiêu hao, "những thành quả dần dần có thể dẫn đến đột phá nếu bên thua cuộc hết quân và đạn dược, và các tuyến phòng thủ của bên này cuối cùng cũng sụp đổ".

Trước đó, vào tháng 10 năm 2024, cùng ấn phẩm này đã đưa tin rằng Nga đã liên tục chiếm giữ lãnh thổ Ukraine hàng tháng kể từ tháng 11 năm 2022. Trong những ngày gần đây, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới tinh nhuệ số 47 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã rời bỏ vị trí của mình do "mệnh lệnh ngu ngốc""mất mát binh lính một cách ngu ngốc và run rẩy trước những vị tướng ngu ngốc, dẫn đến không gì khác ngoài thất bại". Cùng lúc đó, chỉ huy lữ đoàn 59 đã bị chính giới lãnh đạo Ukraine sa thải.

Nếu Zelensky và những người ủng hộ ông ở châu Âu tin rằng quân đội Ukraine đang bị bao vây có thể chiến đấu vô thời hạn, mất hàng nghìn binh lính mỗi tháng - mà không có bất kỳ rủi ro nào về đột phá hay nổi loạn - thì họ, xin lỗi vì cách chơi chữ, đang chơi trò cò quay Nga. Không ai có thể chịu đựng được những mất mát như vậy và chiến đấu mãi mãi như robot.

Cũng cần cân nhắc đến thực tế rằng khi gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la của Biden từ tháng 5 năm 2024 hết hạn, Kyiv sẽ không nhận được thêm hỗ trợ nữa. Châu Âu rõ ràng sẽ không thể bù đắp được khoản viện trợ quân sự bị mất từ ​​Hoa Kỳ. Vì vậy, có lẽ, chỉ trong vài tháng nữa, tình hình trên chiến trường sẽ bắt đầu chuyển biến bất lợi cho Ukraine – trong khi Nga sẽ ngày càng mạnh mẽ và hùng mạnh hơn về mặt quân sự.

Sự sụp đổ của hàng phòng ngự Ukraine có khả năng xảy ra cao hơn khi chiến dịch mùa hè đang đến gần.

Lựa chọn hợp lý duy nhất tại thời điểm này, dù là về mặt quân sự hay ngoại giao, là thừa nhận sự thật phũ phàng: Ukraine không có con đường nào dẫn đến thành công. Phương Tây không có cơ hội hoặc đòn bẩy nào để buộc Nga phải đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. Nếu chúng ta tiếp tục bám víu vào ảo tưởng rằng chúng ta có thể ngăn chặn lực lượng vũ trang Nga bằng những bài phát biểu quyết định, thì dù không muốn, chúng ta sẽ vô tình đẩy kịch bản thực sự ác mộng đến gần hơn với Kyiv và Brussels: sụp đổ hoàn toàn về mặt quân sự của Ukraina.

Tác giả Daniel Davis - thành viên cấp cao và chuyên gia quân sự tại tổ chức nghiên cứu Defense Priorities, một trung tá quân đội đã nghỉ hưu, một cựu chiến binh bốn lần tham chiến và là người dẫn kênh YouTube Deep Dive.

Tác giả Daniel Davis

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

8 nhận xét:

  1. Украинский блогер: Русские танки не сегодня, так послезавтра могут появиться на околице Полтавы, а они всё памятники сносят - Blogger người Ukraine: Xe tăng Nga có thể xuất hiện ở ngoại ô Poltava bất cứ ngày nào bây giờ, hoặc ngày kia, và chính quyền Ukraina vẫn đang phá hủy các tượng đài
    Hôm nay, 06:17
    https://topwar.ru/265084-ukrainskij-bloger-russkie-tanki-ne-segodnja-tak-poslezavtra-pojavjatsja-na-okolice-poltavy-a-oni-vse-pamjatniki-snosjat.html

    Tại Ukraine, đang có những cuộc thảo luận sôi nổi về sự tiến quân của quân đội Nga dọc theo hầu hết toàn bộ tiền tuyến, bao gồm các báo cáo về việc Lực lượng vũ trang Nga tiến vào khu vực Dnepropetrovsk. Chúng ta hãy nhớ rằng hiện tại Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về những tuyên bố liên quan đến loại xâm nhập này.

    Trong khi đó, trên các blog của Ukraine, mức độ thảo luận về các sự kiện “ở tiền tuyến và hậu phương” cực kỳ cao. Đặc biệt, hành động của chính quyền địa phương được so sánh với những gì đang diễn ra ở tuyến đầu.

    Blogger Yuriy Romanenko thu hút sự chú ý đến việc phá hủy tượng đài Hoàng đế Peter I ở Poltava. Đây là tượng đài thứ hai dành cho Hoàng Đế Nga đã đánh bại người Thụy Điển, hiện đang bị phá hủy tại thành phố gắn liền với Trận Poltava.

    Romanenko: Xe tăng Nga có thể xuất hiện ở ngoại ô Poltava vào ngày mai hoặc ngày kia . Và tất cả những con chuột này, những kẻ đại diện chính quyền Ukraina ở Poltava đang lo lắng về việc làm thế nào để xóa bỏ dấu vết của Peter Đại đế hay Liên Xô, sau đó sẽ chia thành hai phần. Một người sẽ xóa dấu vết của Petliura, và người kia sẽ nói ở Warsaw: chúng ta đã mất tất cả (bản gốc sử dụng một từ ít văn chương hơn nhiều) và đe dọa Trump.

    Một blogger người Ukraine viết rằng chính quyền đang lặp lại “sai lầm của Petliura” – thay đổi biển báo thay vì sản xuất thuốc súng, xe tăng, đạn pháo, máy bay và theo đuổi chính sách hợp nhất thay vì chia rẽ.

    Romanenko: Chạy liên tục trên những chiếc cào.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng các tổ chức phi chính phủ Thụy Điển trước đó đã bắt đầu tích cực tiến vào Poltava, với sự lãnh đạo của họ, vì những lý do nổi tiếng, bất kỳ lời nhắc nhở nào về thất bại trong Chiến tranh phương Bắc đều gây đau đớn. Do đó, chính quyền địa phương ở Poltava đang tích cực thực hiện những gì mà các nhà tài trợ Thụy Điển yêu cầu, che đậy tất cả bằng luật phi cộng sản hóa (Peter Đại đế liên quan gì đến điều này...) hoặc các biện pháp chống lại "những biểu hiện của đế quốc Nga".

    Trả lờiXóa
  2. Пресса США: Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в Ватикане - Báo chí Hoa Kỳ: Vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ được tổ chức tại Vatican
    Hôm qua, 08:06
    https://topwar.ru/265023-pressa-ssha-sledujuschij-raund-peregovorov-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-projdet-v-vatikane.html

    Người ta đưa tin rằng Moscow và Kyiv đã chấp nhận đề xuất của Giáo hoàng Leo XIV về khả năng đàm phán tại Vatican. Tạp chí lớn của Mỹ The Wall Street Journal đã đưa ra những tài liệu như vậy.

    Các phóng viên Mỹ viết rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Vatican vào giữa tháng 6.

    Ấn phẩm của Mỹ trích dẫn “các nguồn tin quen thuộc với cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu”.

    Theo WSJ: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Đặc phái viên Keith Kellogg sẽ được cử đến Vatican để giải quyết vấn đề này.

    Từ cùng một vật liệu: Một số nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện phải được đưa ra sau các cuộc đàm phán ở Vatican. Nhưng Trump không đồng ý với cách diễn đạt này. Theo ông, thuật ngữ “vô điều kiện” ở đây là thừa.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng các cuộc đàm phán trước đó giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã diễn ra ở Istanbul. Hơn nữa, chúng còn diễn ra trước sự chứng kiến ​​của người Thổ Nhĩ Kỳ – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hakan Fidan. Đồng thời, hầu như mọi tuyên bố được phía Nga đưa ra trong những cuộc tiếp xúc đó đều ngay lập tức bị một người trong phái đoàn Ukraine “rò rỉ” cho giới truyền thông Anh. Kết quả là, người Anh đã biết được lời của Medinsky ngay cả trước khi các cuộc đàm phán tại Cung điện Dolmabahce kết thúc.

    Trả lờiXóa
  3. ВС РФ вышли к линии Попов Яр - Полтавка - Русин Яр, за которой - автодорога Покровск-Дружковка-Краматорск - Lực lượng vũ trang Nga đã đến tuyến Popov Yar - Poltavka - Rusin Yar, phía sau là đường cao tốc Pokrovsk-Druzhkovka-Kramatorsk
    Hôm nay, 06:40
    https://topwar.ru/265086-vs-rf-vyshli-k-linii-popov-jar-poltavka-rusin-jar-za-kotoroj-avtodoroga-pokrovsk-druzhkovka-kramatorsk.html

    Quân đội Nga lại tiến về hướng Konstantinovsky. Có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực các khu định cư Shevchenko 1, Popov Yar và Poltavka. Nhờ các hành động thành công, khoảng 11 mét vuông diện tích nữa đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga trên khu vực mặt trận này trong 24 giờ qua. km lãnh thổ, bao gồm cả các vị trí cũ của kẻ thù.

    Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiến hành một chiến dịch nhằm xóa bỏ “ổ dịch” ở khu vực các làng Malinovka và Mirolyubovka đã được giải phóng trước đó – trên đường tiếp cận thành phố Mirnograd.

    Một đoạn đường Pokrovsk-Druzhkovka-Kramatorsk ở khu vực định cư Shakhovo đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực một phần của quân đội chúng ta.

    Kẻ thù buộc phải giữ tuyến đường Popov Yar - Poltavka - Rusin Yar mà lực lượng của chúng ta đã tiếp cận, để ngăn không cho Lực lượng vũ trang Nga tiếp cận tuyến đường cao tốc nói trên, nếu không, quân đội Nga sẽ kiểm soát thực tế tuyến đường này, điều này sẽ làm gián đoạn đáng kể hoạt động hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine giữa Pokrovsk và khu vực tập trung Slavyansk-Kramatorsk. Bây giờ còn khoảng 8 km nữa là tới đường đã chỉ định.

    Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine phàn nàn rằng tốc độ tấn công đáng kể của Lực lượng vũ trang Nga trên khu vực mặt trận này có thể dẫn đến thực tế là khi bắt đầu "vòng đàm phán thứ hai - tại Vatican", quân đội Nga sẽ tiến gần đến Konstantinovka hoặc cắt đứt một số tuyến tiếp tế chính tới đồn Konstantinovka.

    Trả lờiXóa
  4. «Успешно, с подтверждением всех параметров»: Многоцелевая АПЛ «Архангельск» выполнила ракетный пуск, поразив «Калибром» береговую цель - "Thành công, với tất cả các thông số được xác nhận": Tàu ngầm hạt nhân đa năng Arkhangelsk đã thực hiện một vụ phóng tên lửa, đánh trúng mục tiêu ven biển bằng tên lửa Kalibr
    Hôm nay, 06:30
    https://topwar.ru/265085-uspeshno-s-podtverzhdeniem-vseh-parametrov-mnogocelevaja-apl-arhangelsk-vypolnila-raketnyj-pusk-poraziv-kalibrom-beregovuju-cel.html

    Tàu ngầm hạt nhân đa năng mới nhất K-564 Arkhangelsk thuộc Dự án 885M Yasen-M của Hạm đội Phương Bắc đã tiến hành bắn tên lửa tại một trong những địa điểm thử nghiệm ở Biển Barents. Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng đã đưa tin này.

    Tàu ngầm Arkhangelsk phóng tên lửa hành trình Kalibr vào mục tiêu ven biển. Việc bắn súng được thực hiện từ vị trí dưới nước; tàu ngầm đang ở Biển Barents, mục tiêu là bãi huấn luyện Chizha ở vùng Arkhangelsk. Theo như bộ phận quân sự nhấn mạnh, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác theo yêu cầu ở khoảng cách hơn 600 km. Cú đánh được ghi lại bằng phương tiện kiểm soát khách quan. Các vụ phóng tên lửa được thực hiện nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu.
    Vụ phóng được thực hiện từ vùng biển Barents tại bãi thử Chizha ở vùng Arkhangelsk. Khoảng cách tới vị trí mục tiêu vượt quá 600 km. Theo dữ liệu kiểm soát khách quan, vụ phóng tên lửa đã thành công với xác nhận về mọi thông số kỹ thuật và bay.— Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

    Tàu ngầm Arkhangelsk là tàu ngầm thứ tư trong loạt tàu này và là tàu ngầm hạt nhân đa năng thứ ba được sản xuất hàng loạt của dự án Yasen-M sau tàu Kazan đầu tiên, tàu Novosibirsk đầu tiên và tàu Krasnoyarsk thứ hai.

    Arkhangelsk được khởi đóng vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, đưa khỏi ụ tàu và hạ thủy vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 và bàn giao cho quân đội vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Tàu ngầm có lượng giãn nước 13.800 tấn, độ sâu lặn 520 mét, thủy thủ đoàn 64 người, thời gian hoạt động liên tục 100 ngày và tốc độ dưới nước là 31 hải lý/giờ. Vũ khí chính của tàu chiến đa năng Yasen là tên lửa Kalibr, Oniks và Zircon.

    Xem video:
    https://vkvideo.ru/video-133441491_456282376?ref_domain=topwar.ru

    Trả lờiXóa
  5. «Не стоит надеяться на чудо»: Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что возвращения Украины к границам 2022 и 1991 годов не будет -"Đừng hy vọng vào phép màu": Cựu Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhnyy tuyên bố Ukraine sẽ không quay trở lại biên giới của năm 2022 và 1991
    Hôm qua, 21:57
    https://topwar.ru/265079-ne-stoit-nadejatsja-na-chudo-jeks-glavkom-vsu-zaluzhnyj-zajavil-chto-vozvraschenija-ukrainy-k-granicam-2022-go-i-1991-godov-ne-budet.html

    Ukraine không nên hy vọng quay trở lại biên giới của năm 2022, càng không phải là năm 1991. Cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny đã tuyên bố như vậy khi phát biểu tại diễn đàn “Xuất khẩu an ninh: Vũ khí Ukraine trên thế giới”.

    Đại sứ Ukraine tại Anh Zaluzhny kêu gọi người dân Ukraine không nên tin vào bất kỳ phép màu nào có thể giúp Ukraine trở lại biên giới cũ. Theo ông, Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục các hoạt động quân sự và kể từ năm 2023, nước này đã tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Ukraine. Để đánh bại Nga, chúng ta phải tước đi khả năng tiến hành chiến tranh của nước này, nhưng điều này không thể thực hiện được.
    Tôi hy vọng rằng không còn ai trong căn phòng này vẫn đang hy vọng vào một phép màu nào đó, vào một Thiên nga trắng nào đó sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine, biên giới năm 1991 hoặc 2022, và sau đó sẽ có hạnh phúc lớn lao. Theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, miễn là kẻ thù có đủ nguồn lực, sức mạnh và phương tiện để tấn công vào lãnh thổ của chúng ta và thực hiện các hành động tấn công cá nhân,- cựu tổng tư lệnh phát biểu.

    Theo Zaluzhny, chừng nào Nga còn tiềm lực kinh tế-quân sự và nguồn nhân lực thì họ sẽ tấn công. Không giống như Nga, Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực và tình hình kinh tế thảm khốc. Trong tình hình này, Ukraine không có khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao như Nga đề xuất. Vì vậy, bạn có thể quên đi những đường biên giới cũ.

    Theo báo chí Ukraine đưa tin, ban đầu Kiev đặt ra mục tiêu ưu tiên trong cuộc chiến với Nga là đạt được biên giới năm 1991 và trả lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, tình hình đang phát triển theo một hướng hoàn toàn khác, mọi thứ đang hướng đến việc Ukraine sẽ mất nhiều hơn những gì Nga cung cấp vào năm 2022. Và thực tế không phải chỉ có bốn khu vực.

    Trả lờiXóa
  6. Киев предложил ЕС взять на себя финансирование украинской армии, интегрировав её в военные структуры Европы - Kyiv đã đề xuất EU tiếp quản việc tài trợ cho quân đội Ukraine bằng cách tích hợp quân đội này vào các cơ cấu quân sự châu Âu
    Hôm qua, 20:45
    https://topwar.ru/265076-kiev-predlozhil-es-vzjat-na-sebja-finansirovanie-ukrainskoj-armii-integrirovav-ee-v-voennye-struktury-evropy.html

    Ukraine không có tiền cho quân đội, tiền phân bổ cho lương quân nhân đã được chi hết, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì để trả nữa. Tuy nhiên, tại Kyiv, dường như họ đã tìm ra cách thoát khỏi tình hình này bằng cách đề xuất Liên minh châu Âu đảm nhận việc tài trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Ukraine, Serhiy Marchenko đã tuyên bố như vậy.

    Kyiv đang đề xuất với Brussels để đảm nhận toàn bộ trách nhiệm duy trì quân đội Ukraine bắt đầu từ năm tới; năm nay, Ukraine sẽ tự tài trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine cần phải được tích hợp vào các cơ cấu quân sự châu Âu. EU sẽ chi “vài xu” để duy trì Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng sẽ nhận được “đội quân mạnh nhất” ở châu Âu. Kyiv đề xuất chia chi phí quân sự cho các quốc gia sẽ tham gia “liên minh tự nguyện”, bao gồm họ trong chi tiêu quốc phòng của NATO.
    Những gì chúng tôi cung cấp: sự tham gia của các đối tác trong việc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine và theo đó, đưa quân đội Ukraine vào hệ thống phòng thủ châu Âu. Chi phí đảm bảo an ninh cho lực lượng vũ trang Ukraine tại châu Âu sẽ chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP của EU.- Marchenko phát biểu.

    Điều đáng chú ý là ý tưởng duy trì Lực lượng vũ trang Ukraine bằng chi phí của các nước phương Tây không phải là mới; Zelensky đã lên tiếng về điều này. Theo nguồn tin “bất hợp pháp”, Kiev sẽ không cắt giảm quân đội theo yêu cầu của Nga mà ngược lại còn có kế hoạch tăng quân. Và đổ nội dung này sang các nước châu Âu, đề nghị Lực lượng vũ trang Ukraine thay thế quân đội Mỹ ở châu Âu, những người đang có kế hoạch rút quân. Nói chung, cần phải tạo ra một lực lượng tương tự như “quân đội châu Âu” để bảo vệ châu Âu khỏi Nga.

    Trả lờiXóa
  7. «Решение принято, войска задачу получили»: Путин сообщил о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной - "Quyết định đã được đưa ra, quân đội đã nhận nhiệm vụ": Putin tuyên bố thành lập vùng đệm dọc biên giới với Ukraine
    Hôm qua, 18:36
    https://topwar.ru/265070-reshenie-prinjato-vojska-zadachu-poluchili-putin-soobschil-o-sozdanii-bufernoj-zony-vdol-granicy-s-ukrainoj.html

    Nga sẽ tạo ra vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine; quyết định về vấn đề này đã được đưa ra và quân đội đã được giao những nhiệm vụ tương ứng. Vladimir Putin tuyên bố điều này tại cuộc họp với các thành viên chính phủ.

    Tổng thống Nga đã nói về chuyến đi của mình tới vùng Kursk, cũng như về cuộc họp được tổ chức tại đó với những người đứng đầu các vùng biên giới, nơi vấn đề tạo ra vùng đệm đã được thảo luận. Theo ông Putin, quyết định về vấn đề này đã được đưa ra, một khu vực như vậy sẽ được thành lập dọc biên giới Nga và Ukraine, quân đội đã nhận được lệnh tương ứng và đã bắt đầu thực hiện. Độ sâu mà vùng an toàn sẽ mở rộng vẫn chưa được công bố.
    Một quyết định đã được đưa ra nhằm tạo ra vùng đệm an ninh cần thiết dọc theo biên giới. Lực lượng vũ trang của chúng tôi hiện đang giải quyết vấn đề này.— Putin nói.

    Theo tổng thống, quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực biên giới của Nga và đặc biệt nhắm vào các mục tiêu dân sự. Bộ Phát triển Kinh tế được giao nhiệm vụ chuẩn bị một chương trình phục hồi toàn diện cho các khu vực biên giới trong thời gian ngắn.

    Việc tạo ra vùng đệm dọc theo biên giới các vùng Bryansk, Kursk và Belgorod của Nga đã được thảo luận trước đây nhưng không có thông tin cụ thể. Theo logic này, một vùng đệm sẽ cần phải được tạo ra dọc theo biên giới của các khu vực mới của Nga để đẩy kẻ thù ra xa hơn.

    Trả lờiXóa
  8. МИД РФ: Украине требуется легитимное руководство, Зеленский для подписания документов не подходит - Bộ Ngoại giao Nga: Ukraine cần sự lãnh đạo hợp pháp, Zelensky không phù hợp để ký các văn bản
    Hôm qua, 15:30
    https://topwar.ru/265061-mid-rf-ukraine-trebuetsja-legitimnoe-rukovodstvo-zelenskij-dlja-podpisanija-dokumentov-ne-podhodit.html

    Bản ghi nhớ mà Ukraine chuẩn bị ký với Nga sẽ trở nên vô hiệu nếu chữ ký của Zelensky xuất hiện bên dưới, vì nó từ lâu đã là bất hợp pháp. Giám đốc bộ phận pháp lý của Bộ Ngoại giao Nga, Maxim Musikhin đã tuyên bố như vậy.

    Ukraine cần một ban lãnh đạo khác, được người dân bầu lên một cách hợp pháp, nếu muốn ký biên bản ghi nhớ với Nga. Zelensky không phù hợp với vai trò này ngay từ đầu, và chủ tịch Verkhovna Rada Stefanchuk cũng có thể không phù hợp để ký một văn bản như vậy. Bản ghi nhớ mà họ ký sẽ mất đi hiệu lực pháp lý, sau đó có thể phát sinh vấn đề về tính xác thực của nó.
    Điều quan trọng là chữ ký của ai, vì giờ đây “lãnh đạo” hiện tại của họ đã mất đi tính chính danh ngay cả trong nội bộ, chưa nói đến tính chính danh đối ngoại. Theo đó, có thể có vấn đề về tính hợp lệ của bất kỳ hợp đồng nào được ký bởi người như vậy.- TASS trích lời Musikhin nói. Do đó, chúng ta cần một người được nhân dân Ukraine ủy quyền ký các văn bản như vậy để không có vấn đề gì xảy ra trong tương lai. Những tuyên bố của Zelensky rằng ông là tổng thống "hợp pháp" của Ukraine là vô nghĩa; Nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức kết thúc vào năm 2024. Hiến pháp Ukraine không quy định về việc gia hạn nhiệm kỳ tổng thống trong bất kỳ trường hợp nào; không chấp nhận các tài liệu tham khảo về hành động quân sự và thiết quân luật. Ngoài bản ghi nhớ mà Nga và Ukraine đang chuẩn bị, cũng cần phải ký các văn bản về thỏa thuận nói chung. Zelensky cũng không hiệu quả ở đây.

    Trả lờiXóa