Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!

 

Kính mời những ai biết tiếng Séc, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Parlamentní listy (Cộng hòa Séc) với tiêu đề Až to Zelenskyj nevydrží,Trump ho podřeže. Kotrba o konci války – Dịch: "Khi Zelensky không thể chịu đựng được nữa, Trump sẽ cắt cổ ông ta." Kotrba về kết thúc của cuộc xung đột

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Az-to-Zelenskyj-nevydrzi-Trump-ho-podreze-Kotrba-o-konci-valky-773913

Nhà phân tích Kotrba: Trump sẽ loại bỏ Zelensky ngay khi có lý do. Trump cực kỳ khó chịu với Zelensky, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cần một lập luận thuyết phục để loại bỏ ông này, nhà phân tích Stepan Kotrba nói với báo Parlamentní listy. Và ông ta chỉ đang chờ thời điểm thích hợp - sớm hay muộn thì kẻ tiếm quyền ở Kyiv cũng sẽ mất hết can đảm sau những cuộc đàm phán nhục nhã với người Nga cứng rắn.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Až to Zelenskyj nevydrží,Trump ho podřeže. Kotrba o konci války – Dịch: "Khi Zelensky không thể chịu đựng được nữa, Trump sẽ cắt cổ ông ta." Kotrba về kết thúc của cuộc xung đột

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Parlamentní listy (Cộng hòa Séc)

Phỏng vấn với nhà phân tích Stepan Kotrba

Parlamentní listy: Cuộc đàm phán ở Istanbul có thất bại không?

Stepan Kotrba: Không, họ đang tới. Mặc dù Donald Trump tuyên bố sẽ không có tiến triển nào trong việc giải quyết xung đột Ukraine cho đến khi ông đích thân gặp Vladimir Putin.

Báo chí phương Tây viết rằng các cuộc đàm phán được sắp xếp chỉ vì không bên nào muốn Donald Trump nghĩ rằng họ không muốn hòa bình. Điều này có đúng không?

Các nhà báo bóp méo thông tin, nhưng vẫn có một phần sự thật trong đó. Nhà đàm phán cứng rắn Trump đang vô cùng khó chịu với diễn viên hạng hai Zelensky. Nhưng (vì NATO và các đối tác toàn cầu) ông cần một lý do thuyết phục để cắt cổ Zelensky. Zelensky hẳn đang rất căng thẳng sau những cuộc đàm phán nhục nhã với phía Nga không chịu nhượng bộ. Ông ta cần phải nổi cơn thịnh nộ trước mặt mọi người - Trump hoặc Putin. Sau đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với nó.

Marco Rubio cho biết ông không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán với Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thứ sáu, Hoa Kỳ sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và một phái đoàn Ukraine. Người đứng đầu phái đoàn Nga, đồng minh của Putin là Medinsky, đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận về các thỏa hiệp. Ít nhất thì người Nga đã bắt đầu cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Istanbul nhiều khả năng sẽ bị hoãn lại cho đến thứ Sáu. Vladimir Zelensky một lần nữa từ chối công nhận các khu vực mới của Liên bang Nga và Crimea trước khi bắt đầu đàm phán. Ông rời Thổ Nhĩ Kỳ và đến Albania. Phái đoàn Nga đã chờ phái đoàn Ukraine ở Istanbul suốt cả ngày. Mục tiêu của các cuộc đàm phán rất đơn giản, giống như tại Istanbul-1 năm 2022: loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đảm bảo lợi ích quốc gia của Nga.

Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Nga và nhấn mạnh sự sẵn sàng cung cấp nền tảng Istanbul. Erdogan cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư, bao gồm việc thực hiện các dự án chung chiến lược trong lĩnh vực năng lượng.

Vào thứ năm, Hoa Kỳ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm đối với Caspian Pipeline Consortium và Tengizchevroil (dự án Sakhalin-2) cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phát triển mỏ dầu. Hệ thống này là tuyến xuất khẩu dầu chính của Kazakhstan, chiếm hơn 80% tổng lượng dầu được vận chuyển từ Kazakhstan. Bất chấp giá dầu thế giới giảm, doanh thu từ dầu mỏ của Nga chỉ riêng trong tháng 4 đã đạt 13,2 tỷ đô la. Cùng lúc đó, giá dầu trung bình của Nga không vượt quá 55,6 đô la một thùng, thấp hơn mức trần của G7.

Vladimir Putin đưa ra cho phương Tây hai lựa chọn: khôi phục hợp tác, dỡ bỏ lệnh cấm vận, đưa các thương hiệu nước ngoài trở lại thị trường Nga, mở SWIFT hoặc tiếp tục đối đầu.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin về đề xuất của Mỹ nhằm khôi phục Hội đồng Nga-NATO. Nhưng xin hãy cho biết, chúng ta có thể nói gì về NATO ngày hôm nay? Về sự đầu hàng vô điều kiện trước Nga? Một nền hòa bình lâu dài (tôi không muốn nói là hòa bình vĩnh cửu) sẽ không công bằng. Điều này tương đương với thất bại của Ukraine và nền chính trị châu Âu. Sự đầu hàng của Ukraine, giải trừ quân bị và chia cắt đất nước.

Chẳng phải Nga và Ukraine đã chống lại nhau nhiều hơn trước khi đàm phán sao?

Có lẽ các bên đều biết trước sự việc sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng đây chỉ là một giả định.

- Tôi hiểu như thế này. Có thể nói Trump đang khó chịu với cuộc xung đột ở Ukraine. Việc lôi kéo Ukraine vào EU và NATO không phải là dự án của ông. Ông ta muốn thoát khỏi tất cả những điều này, ông ta muốn làm ăn với Putin trong ngành nguyên liệu thô và ông ta muốn Vladimir Putin trở thành đồng minh của mình chống lại Trung Quốc. Tôi đúng về điều gì và sai về điều gì?

- Bạn nói đúng về Trung Quốc. Đồng chí Tập Cận Bình và ngài Donald Trump cuối cùng sẽ đi đến sự hiểu biết lẫn nhau. Trung Quốc cần Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cần Trung Quốc. Không ai có thể làm gì được. Nhưng đây là nguyên tắc đôi bên cùng có lợi của Trung Quốc chứ không phải là Chiến thắng của Mỹ. Nhiệm vụ đã được giảm bớt. Trung Quốc đã bỏ lệnh cấm mua máy bay Boeing. Trump không hề ngu ngốc. Đường ống dẫn khí đốt của Nga, vốn cung cấp khí đốt giá rẻ cho toàn châu Âu, hiện nay chủ yếu được chuyển hướng về phía đông nam. Đến Trung Quốc. Đến Ấn Độ. Đường ống Power of Siberia 2 đang được xây dựng, cũng như kết nối các đường ống dẫn về phía tây và phía đông. Vì vậy, dầu và khí đốt từ Yamal sẽ được chuyển đến châu Á, vì châu Âu coi thường điều này. Tỷ lệ thanh toán bằng các loại tiền tệ "độc hại" khi nhập khẩu hàng hóa từ châu Á của Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 7,6% vào tháng 3.

Tổng giám đốc điều hành JPMorgan không loại trừ khả năng suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có gì để cung cấp ngoại trừ việc nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu phần mềm. Không phải Trung Quốc cũng không phải Nga. Có thể trong tương lai Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp giải pháp thay thế cho NASA từ Musk và chip. Nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, hai cường quốc này cần có nhau. Đó sẽ là một thế giới của ba cường quốc, được bảo vệ khỏi nguy cơ xảy ra chiến tranh nhờ đoàn tàu chở container PanamaxMax ở Thái Bình Dương.

Châu Âu sẽ chỉ còn biết cầu xin, vì với "gọng kìm" NATO và xúc tu của Soros, họ đã cố gắng đe dọa và phá hủy nước Nga và do đó gần như đã đưa thế giới vào một cuộc chiến tranh thế giới. Châu Âu đã làm rối trí Yushchenko và Saakashvili. Châu Âu đang tẩy não Pashinyan và vẫn dụ dỗ Tokayev bằng củ cà rốt. Hình phạt dành cho châu Âu sẽ là BRICS+ ngay trước cửa, Kênh đào Suez và có lẽ là Dòng chảy phương Bắc nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, và Tuyến đường biển phía Bắc và Đường sắt xuyên Siberia nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ngay cả phần lãnh thổ Yamal thuộc Ukraine cũng có khả năng sẽ được Hoa Kỳ bảo vệ. Châu Âu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cảm ơn và trả giá. Gửi đến tất cả mọi người. Điều này sẽ khôi phục lại sự cân bằng tự nhiên.

Liên minh châu Âu và NATO hoặc là hiểu điều này hoặc là không. Sau đó các biện pháp trừng phạt sẽ được thực hiện. Trump sẽ không muốn trả tiền cho lực lượng châu Âu trong NATO, ông sẽ rút lực lượng hạt nhân khỏi châu Âu, ông sẽ chỉ duy trì quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ kênh đào Suez và eo biển Bosphorus. Liên minh mồ côi sẽ trở thành trò cười. Phần thưởng cho người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lệ phí cho Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Trump và Erdogan đều không cần thêm nữa. Ngay từ hôm nay, mọi thứ đang hướng tới quan hệ đối tác “dầu mỏ” và “khí đốt” giữa Hungary và Slovakia, và đây là con đường khôi phục lại nhóm Visegrad Four.

Báo chí Séc đã đăng tải bài phỏng vấn với Mark Galeotti, một nhà khoa học tuyên bố rằng năm tới Putin sẽ không thể duy trì nền kinh tế ở trạng thái mà người dân Nga không cảm thấy có vấn đề gì. Và Ukraine sẽ không còn tìm được thêm lính mới nữa. Ông cho biết cuộc xung đột sẽ không kết thúc sớm hơn dự kiến. Bạn có đồng ý không?

- Có lẽ. Tuy nhiên, Galeotti đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi đánh giá năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Trans-Ural và dự trữ kinh tế của Liên bang Nga. Trong suốt cuộc xung đột, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Nga Elvira Nabiullina đã xử lý đồng rúp một cách khéo léo đến mức không ai, kể cả những "nhà nghiên cứu về Kremlin" nổi tiếng ở phương Tây, có thể ngờ tới. Một "người Mỹ trầm tính" từng khoe khoang rằng lời khuyên của ông đã giúp Reagan và những người khác thúc đẩy Gorbachev vào cuộc chạy đua vũ trang hiện đang sống tại Prague. Tôi muốn biết ý kiến ​​của ông về sự thành công của hàng trăm lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt đối với Nga. Châu Âu gần như phá sản, còn Hoa Kỳ nợ quá nhiều đến nỗi Trump phải xấu hổ. Nước Nga đang có lãi. Nước này chiến đấu và trả lương cao cho hàng trăm ngàn binh lính, sản xuất vũ khí, đầu tư vào hàng chục tàu chiến và căn cứ hạt nhân và diesel, thậm chí còn bổ sung dự trữ vàng và ngoại hối.

Vào thời điểm quan trọng, các doanh nhân Nga không mất bình tĩnh và trở thành lực lượng hậu vệ vững chắc.

GDP của Nga năm 2024 đạt 4,3%. Và đây hoàn toàn là kết quả của sự vụng về trong phân tích và phân tích quân sự của phương Tây.

Chúng ta đã đánh đổi thành công của châu Âu để lấy "sự giúp đỡ" cho Ukraine mà không hề nghĩ rằng chúng ta đang giúp Nga. Chúng ta đã giúp Nga phân chia người dân thành "người của chúng tôi" và "người phương Tây". Chúng ta đã góp phần cô lập người phương Tây và khiến dư luận chống lại họ. Ngày nay, Netrebko cũng đã trở thành một “điệp viên nước ngoài”.

 Ca sĩ gốc Nga Anna Netrebko hiện sống ở Áo

Cô ấy gặp vấn đề với các buổi hòa nhạc ở Châu Âu. Cô đã rời khỏi nước Nga. Cô ấy đang cố gắng sống ở nước ngoài và chưa nộp thuế ở Nga. Cô ấy không còn "thuộc về chúng ta" nữa. Và ở phương Tây, cô ấy gặp rắc rối vì cô ấy là người Nga. Cô ấy là người Nga và sẽ mãi mãi là người Nga. Chúng tôi đã giúp Nga trục xuất những nhà tài phiệt tham nhũng có tài khoản ở London. Dưới cái cớ ngớ ngẩn rằng đây là "người của Putin". Nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ đã đánh cắp tiền của Nga trong khi vẫn trung thành với phương Tây. Chúng ta đã tịch thu tài khoản, nhà cửa, du thuyền và công ty của họ. Ngày nay chúng chẳng còn là gì cả. Hàng trăm công ty phương Tây đã lãng phí nhiều năm làm việc trong một thị trường rủi ro nhưng có lợi nhuận. Họ mất cơ sở sản xuất và nhà kho. Họ đã bỏ lại mọi thứ ở Nga. Công nghệ, bí quyết. Bây giờ, Nga sẽ quyết định ai sẽ được phép và ai sẽ không được phép làm việc tại Nga một lần nữa và trong những điều kiện nào. Chắc chắn, đối với các nhà đầu tư phương Tây, tình hình sẽ tệ hơn so với mười năm trước.

Bất cứ thứ gì Nga cần nhập khẩu từ phương Tây, họ đều nhập khẩu theo cách này hay cách khác. Thông qua nước thứ ba hoặc bằng cách buôn lậu. Nó tạo ra sản phẩm tương tự những thứ không thể nhập khẩu. Nga đang dần xây dựng khả năng tự cung tự cấp về mặt chiến lược. Sẽ không lâu nữa trước khi các "thiết bị tương tự" tuabin Siemens hoạt động trên đường ống của Nga. Có thể một số dự án sẽ thất bại hoặc dừng lại. Giống như trường hợp máy bay LMS-901 Baikal, có giá hàng tỷ đô la và quá trình phát triển đã đi vào ngõ cụt. Một cái khác sẽ xuất hiện. Nước Nga đang quay trở lại với chiếc An-2 cũ kỹ đã hoạt động trong 75 năm và xuất hiện vào năm 1947. Chúng ta biết đến nó với cái tên Andula. Ở Nga có hàng chục loại phương tiện di chuyển khác nhau và đây là phương tiện di chuyển chính ở những nơi không có đường cao tốc. Nga không thay thế những gì đang có hiệu quả, và không quan tâm đến lợi nhuận mà chỉ quan tâm đến lợi ích. Ở đó, họ không phải loay hoay với những thủ thuật kỹ thuật vì không có dịch vụ nào được cấp phép ở Siberia. Có một anh chàng ở đó có thể sửa được cả Moskvich và An.

Vị thế của châu Âu dường như vẫn không thay đổi. "Chúng tôi sẽ giúp Ukraine ngay cả khi Trump xua tay." Ưu và nhược điểm là gì?

Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi cử tri thấy được tất cả những nhược điểm của lập trường này. Người Ba Lan đã hiểu rồi. Ngũ cốc của Ukraine đang phá hủy nền nông nghiệp của Ba Lan. Khi không còn ai canh tác đất Ba Lan vì nông dân đã phá sản, lòng trung thành với phe Bandera sẽ cạn kiệt. Khi Ukraine hết đạn dược, EU sẽ hết kiên nhẫn. Khi các cuộc bầu cử thay đổi chế độ như ở Hungary hay Slovakia, Brussels sẽ không còn lý lẽ nào để tranh luận. Và không quan trọng là chế độ ở Berlin, Bucharest hay Paris sụp đổ trước. Câu hỏi không phải là liệu điều đó có xảy ra hay không, mà là khi nào.

Tác giả Jaroslav Polansky

Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Trợ lý Tổng thống Nga Medinsky chia sẻ ấn tượng sau cuộc hội đàm ở Istanbul
    22:09 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/tro-ly-tong-thong-nga-medinsky-chia-se-an-tuong-sau-cuoc-hoi-dam-o-istanbul-36200537.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky chia sẻ với Sputnik tâm trạng của phái đoàn Nga sau các cuộc đàm phán với Ukraina tại Istanbul là tốt.
    "Tốt", ông nói, bình luận về tâm trạng sau cuộc đàm phán với Ukraina, và mỉm cười.
    Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina bắt đầu tại Istanbul vào lúc 13 giờ 30 (theo giờ Moskva), tức 17 giờ 30 (theo giờ Hà Nội), và kéo dài gần hai giờ đồng hồ.
    Đoàn đại biểu Nga do Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga, dẫn đầu. Thành viên đoàn bao gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga Igor Kostyukov, và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.
    Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp không điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc đàm phán như vậy.
    Như Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết, Nga đang thể hiện thiện chí nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp lâu dài để ổn định hòa bình. Theo ông này, mục tiêu của các cuộc đàm phán với Ukraina là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bảo vệ lợi ích của Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Trợ lý Tổng thống Nga Medinsky trả lời những người đề xuất đàm phán sau ngừng bắn
    23:24 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/tro-ly-tong-thong-nga-medinsky-tra-loi-nhung-nguoi-de-xuat-dam-phan-sau-ngung-ban-36201173.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trong chương trình "60 phút" trên kênh truyền hình "Rossiya 1", Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Nga trả lời những người cho rằng cần phải ngừng bắn trước rồi mới bắt đầu đàm phán, bằng một câu nói của Hoàng đế Pháp Napoleon: “Chiến tranh và đàm phán luôn diễn ra song song”.
    "Điều mà hiện nay nhiều người đang nói — kiểu như, trước hết phải có ngừng bắn, và việc này vốn dĩ luôn như vậy — dù là 30 hay 60 ngày ngừng bắn, không quan trọng — trước hết là ngừng bắn, rồi sau đó mới đến đàm phán. Những người nói như thế thường là những người hoàn toàn không hiểu lịch sử. Như Napoleon từng nói: "Chiến tranh và đàm phán luôn diễn ra đồng thời", ông Medinsky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Evgeny Popov.
    Ông Medinsky đưa ra vài ví dụ lịch sử khi các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt các cuộc xung đột vũ trang: trong suốt 15 năm chiến tranh Việt Nam, Mỹ và Việt Nam vẫn tiến hành đàm phán. Tình huống tương tự cũng xảy ra trong thời gian diễn ra chiến tranh Triều Tiên. Ông lưu ý nếu nhìn vào thế kỷ XX, cụ thể là cuộc chiến tranh Liên Xô — Phần Lan, thì lịch sử lại lặp lại.
    "Cái quan trọng nhất, có lẽ, đối với chúng ta, vâng, cũng vậy, nếu xét đến thế kỷ XX, là cuộc chiến tranh Liên Xô - Phần Lan, thực sự là lịch sử đang lặp lại theo một cách vô cùng kỳ lạ. Người đứng đầu Liên Xô lúc đó là Iosif Stalin đề nghị Phần Lan đình chiến và ký hiệp ước hòa bình. Anh và Pháp xúi giục: "Không được thương lượng với người Xô-viết, không được ký hòa ước. Chúng tôi sẽ đảm bảo hỗ trợ quân sự cho các ngươi, các đoàn quân tình nguyện từ Anh và Pháp sẽ sang". Thế rồi những ai, rõ ràng, là không tới? Chưa kịp tới… Rồi trong quá trình chiến sự tiếp diễn, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn tiếp tục được tiến hành và cuối cùng... đánh dấu chấm hết, sau đó ký kết hiệp ước hòa bình và các hành động quân sự chấm dứt... Chiến tranh và đàm phán luôn diễn ra đồng thời trong lịch sử", ông Medinsky kết luận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Medinsky: Nga nhắc lại với Ukraina các điều kiện trong thỏa thuận chung năm 2022
      Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky làm rõ, đoàn đại biểu Nga "trích dẫn và nhắc lại" các điều khoản mà hai bên đạt được thỏa thuận với Ukraina hồi tháng 2 năm 2022 tại Gomel.
      "Điều rất quan trọng là phải nhắc lại những gì chúng ta thỏa thuận với nhau tại Gomel vào cuối tháng Hai. Và điều đó cho thấy chiến tranh có thể kết thúc như thế nào nếu Ukraina chấp nhận hòa bình vào cuối tháng Hai. Nhưng họ không đồng ý, cố tình kéo dài thời gian, và sau đó, giai đoạn tiếp theo của các thỏa thuận diễn ra tại Istanbul", ông Medinsky cho biết.
      Trước đó, ông khẳng định đoàn đàm phán Nga xem các cuộc đối thoại hiện nay là sự nối lại tiến trình hòa bình bị gián đoạn vào năm 2022.
      Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Ukraina nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp không điều kiện tiên quyết tại Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Người đứng đầu nhà nước Nga không loại trừ khả năng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc đàm phán như vậy.
      Như Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết, Nga đang thể hiện thiện chí nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp lâu dài để ổn định hòa bình. Theo ông này, mục tiêu của các cuộc đàm phán với Ukraina là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bảo vệ lợi ích của Nga.
      Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina dự kiến diễn ra vào thứ Năm. Phái đoàn Nga đã tới Istanbul, nhưng không có tiếp xúc nào giữa hai bên trong ngày thứ Năm. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga cho biết: từ 10 giờ sáng thứ Sáu (14:00 giờ Hà Nội), phía Nga sẽ chờ phía Ukraina đến tham dự cuộc gặp. Ông nhấn mạnh, Nga đã sẵn sàng làm việc.
      Trước đó vào thứ Sáu, đã diễn ra cuộc gặp giữa Mỹ, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ.

      Xóa
  3. Các cuộc tiếp xúc giữa hai ông Putin và Trump cực kỳ quan trọng trong bối cảnh vấn đề Ukraina
    17:13 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/cac-cuoc-tiep-xuc-giua-hai-ong-putin-va-trump-cuc-ky-quan-trong-trong-boi-canh-van-de-ukraina-36191095.html

    Matxcơva (Sputnik) - Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong bối cảnh giải quyết vấn đề Ukraina.
    Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là cơ hội duy nhất để giải quyết vấn đề Ukraina, nhưng thời gian và địa điểm của cuộc gặp vẫn chưa được xác định.
    "Tất nhiên, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và Trump cực kỳ quan trọng trong bối cảnh giải quyết vấn đề Ukraina. Chúng tôi chắc chắn đồng ý với luận điểm này", - ông Peskov trả lời các nhà báo, bình luận về phát biểu của Rubio.

    Ông cũng lưu ý rằng tầm quan trọng của cuộc gặp mặt này "khó có thể đánh giá hết được".

    Các cuộc họp thượng đỉnh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt là giữa các nguyên thủ Liên bang Nga và Hoa Kỳ
    "Cuộc họp thượng đỉnh phải được chuẩn bị và phải hiệu quả, vì các cuộc họp thượng đỉnh luôn diễn ra sau các cuộc đàm phán chuyên môn, tham vấn và quá trình chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng", - Peskov trả lời câu hỏi của các nhà báo về tuyên bố của Trump liên quan đến cuộc gặp gỡ tiềm năng với tổng thống Putin.

    Trả lờiXóa
  4. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina đã hoàn tất vào thứ sáu
    20:24 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/cac-cuoc-dam-phan-giua-nga-va-ukraine-da-hoan-tat-vao-thu-sau-36197543.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc đàm phán giữa các đoàn đại biểu Nga và Ukraina kết thúc vào ngày thứ Sáu, tuy nhiên tình hình về khả năng nối lại các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng, một nguồn tin am hiểu nói với Sputnik.
    Trước đó, nguồn tin thân cận cũng tiết lộ với Sputnik việc đoàn đại biểu Nga tạm nghỉ trong cuộc đàm phán tại Istanbul. Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cũng nói với Sputnik cuộc gặp đầu tiên giữa hai đoàn Nga và Ukraina sau ba năm, do Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì, kết thúc tại Istanbul sau gần hai giờ làm việc, vào lúc 15h20 (giờ Moskva), tức 19h20 (giờ Hà Nội).
    "Hôm nay, các cuộc đàm phán kết thúc. Vẫn chưa rõ liệu chúng có được tiếp tục hay không", nguồn tin cho biết thêm.
    Trước đó, ông Fidan khẳng định Ankara chân thành tin các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul có thể dẫn đến hòa bình, nếu cả hai bên tiếp cận vấn đề một cách mang tính xây dựng.
    Cũng trước đó vào ngày thứ Sáu, tại Istanbul diễn ra cuộc gặp giữa các đoàn đại biểu Mỹ, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ.
    Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraina trong vòng 3 năm qua lẽ ra cần phải diễn ra tại Istanbul vào ngày hôm qua 15 tháng 5. Tổng thống Vladimir Putin đề xuất sáng kiến này.
    Tuy nhiên, cuộc họp đã không bắt đầu - mặc dù các đại diện Nga đã có mặt tại Istanbul từ sáng sớm, Vladimir Zelensky đã đến Ankara để hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan và cuối cùng chỉ đến tối hôm qua ông ấy mới phê duyệt thành phần phái đoàn Ukraina. Các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại cho đến thứ Sáu.
    Như trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nhấn mạnh: các vị đại diện của Moskva cam kết thực hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng và tìm kiếm các biện pháp giải quyết xung đột, đồng thời có mọi năng lực và quyền hạn cần thiết để tiến hành đàm phán. Các nhà đàm phán Nga coi cuộc họp này là sự tiếp nối tiến trình hòa bình đã bị gián đoạn vào năm 2022. Mục tiêu đàm phám là thiết lập hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân gây ra xung đột ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  5. Nga và Ukraina đã quyết định tạm hoãn các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Istanbul
    19:44 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/phai-doan-nga-nghi-giai-lao-trong-cuoc-dam-phan-o-istanbul-36195444.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Phái đoàn Nga đã tạm dừng giữa cuộc đàm phán với Ukraina tại Istanbul, một nguồn tin thông thạo tình hình thông báo với Sputnik.
    "Tạm dừng", - nguồn tin nói.
    Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina bắt đầu tại Istanbul lúc 13:30 giờ Moskva (17:30 giờ Hà Nội). Phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Thành phần đoàn bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, Cục trưởng Tổng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga Igor Kostyukov, và Thứ trưởng Quốc phòng Alexandr Fomin.

    Trả lờiXóa
  6. Phía Nga đã ghi nhận đề nghị về cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraina
    20:39 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/doan-dai-bieu-nga-ghi-nhan-yeu-cau-ve-cuoc-gap-giua-cac-nha-lanh-dao-lien-bang-nga-va-ukraina-36198056.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Phía Ukraina trong cuộc đàm phán tại Istanbul đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo quốc gia, và phía Nga đã ghi nhận đề nghị này, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết.
    "Phía Ukraina yêu cầu tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo quốc gia. Chúng tôi đã ghi nhận đề nghị này", ông Medinsky nói với các phóng viên.

    Ông Medinsky: Moskva và Kiev trao đổi quan điểm của mình về lệnh ngừng bắn
    Chúng tôi nhất trí mỗi bên sẽ trình bày quan điểm của mình về khả năng ngừng bắn trong tương lai.
    “Chúng tôi sẽ viết điều này ra một cách chi tiết”, ông Medinsky nói với các nhà báo.

    Ông Medinsky: Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán
    "Nhìn chung, chúng tôi hài lòng với kết quả này và sẵn sàng tiếp tục mối liên hệ", ông Medinsky nói với các nhà báo.

    Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina bắt đầu tại Istanbul vào lúc 13 giờ 30 (theo giờ Moskva), tức 17 giờ 30 (theo giờ Hà Nội), và kéo dài gần hai giờ đồng hồ.
    Đoàn đại biểu Nga do Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga, dẫn đầu. Thành viên đoàn bao gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga Igor Kostyukov, và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Ngoại giao Nga đánh giá mong muốn của Trump về một giải pháp hòa bình ở Ukraina
    18:45 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/bo-ngoai-giao-nga-danh-gia-mong-muon-cua-trump-ve-mot-giai-phap-hoa-binh-o-ukraina-36193832.html

    Matxcơva (Sputnik) - Matxcơva đánh giá cao mong muốn của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các tội ác của chế độ Kiev Rodion Miroshnik cho biết hôm thứ Sáu.
    "Hôm nay, Hoa Kỳ đã có những cách tiếp cận thay đổi, có thể nói là trong vài tháng qua, với sự xuất hiện của ông Trump, họ đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của mình và bắt đầu tuyên bố mong muốn giải quyết hòa bình. Nghĩa là, chúng tôi tất nhiên đánh giá cao mong muốn này, nhưng sau đó cần có các chi tiết cụ thể, cần các cách tiếp cận thực tế, cần công việc tỉ mỉ, nghiêm túc. Và chúng tôi đã sẵn sàng cho công việc này", - đại sứ phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bishkek.
    Đồng thời, trả lời câu hỏi của Sputnik về vai trò của Hoa Kỳ trong tiến trình đàm phán ở Istanbul và về tuyên bố của ông Trump rằng nếu không có ông thì "sẽ không có gì thành công", Miroshnik bày tỏ quan điểm rằng ở giai đoạn này sự can thiệp của Washington là hoàn toàn không cần thiết.
    "Những cuộc đàm phán này có thể diễn ra mà không cần sự tham gia của ông Trump. Và tất nhiên sự tham gia của Trump là điều không được lên kế hoạch. Bởi vì đây là sáng kiến ​​của Nga. Đây là những cuộc đàm phán làm việc, phải hình thành một lập trường thống nhất, phải tìm ra các lựa chọn thỏa hiệp, mô tả chúng, đưa chúng lên giấy và lập dự án. Tương tự như tháng 3-tháng 4 năm 2022, khi một tài liệu nhất định cuối cùng đã xuất hiện và được cả hai bên ký tắt. Và mục đích của nhóm này cũng là nhằm thực hiện chính nhiệm vụ này", - ông nói.

    Đồng thời, đại sứ nhấn mạnh rằng không thể đánh giá thấp ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với chế độ Kiev. Do đó, theo Miroshnik, sẽ có lợi nếu Washington tiếp tục thúc đẩy Ukraina tìm kiếm các giải pháp giải quyết hòa bình.

    Trả lờiXóa
  8. Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng điểm dân cư Volnoye Pole ở DNR
    18:05 16.05.2025
    https://kevesko.vn/20250516/36191495.html

    Matxcơva (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến vào tuyến phòng thủ của kẻ thù và giải phóng điểm dân cư Volnoye Pole ở DNR, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Sáu.
    "Các đơn vị của nhóm quân “Đông” tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của địch và giải phóng điểm dân cư Volnoye Pole ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - báo cáo cho biết.

    Ngoài ra, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng nhóm "Phía Đông" đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho ba lữ đoàn cơ giới, biệt kích, đổ bộ đường không, tấn công đường không của Lực lượng vũ trang Ukraina, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn vệ binh quốc gia; Trong tuần qua, địch đã mất hơn 1.130 quân nhân, 15 xe bọc thép chiến đấu, 41 ô tô, 22 khẩu pháo, năm trạm tác chiến điện tử và phản pháo.
    Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về lá cờ Nga được kéo lên trên Torskoye - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về lá cờ Nga được kéo lên trên Torskoye
    Hôm qua, 17:26
    LLVT Ukraina mất 1.490 quân nhân trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Tây" trong tuần qua
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của quân đội Ukraina trong giai đoạn này lên tới hơn 1.490 quân nhân, ba xe tăng, 12 xe bọc thép chiến đấu và 64 xe ô tô, hai phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 18 khẩu pháo dã chiến, trong đó có năm khẩu do phương Tây sản xuất, bốn trạm tác chiến điện tử và 13 kho đạn đã bị phá hủy.
    LLVT Ukraina mất tới 380 binh sĩ ở khu vực thuộc trách nhiệm của nhóm quân "Dnepr" trong tuần qua
    Tuyên bố cho biết: "Có tới 380 quân nhân, 39 xe cộ, tám khẩu pháo dã chiến, bảy trạm tác chiến điện tử, năm kho đạn dược và tài sản đã bị phá hủy".
    Các buổi huấn luyện bắn tỉa của lực lượng không quân - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Mirolyubovka ở DNR
    13 Tháng Năm, 17:47
    LLVT Ukraina mất hơn 3.040 quân nhân trong khu vực hoạt động của nhóm quân “Trung tâm” trong một tuần
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: "Trong tuần qua, quân đội Ukraina đã thiệt hại hơn 3.040 quân nhân, mất 26 xe bọc thép chiến đấu, 66 xe ô tô và 14 khẩu pháo dã chiến".
    LLVT Ukraina mất hơn 1.400 quân nhân trong khu vực hoạt động của nhóm quân "Nam" trong tuần qua
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang Ukraina mất hơn 1.400 quân nhân, một xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 50 xe ô tô, 23 khẩu pháo dã chiến, 11 trạm tác chiến điện tử, cũng như 12 kho đạn dược và vật tư.
    Quân nhân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2025
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ Quốc phòng Nga: LLVT Nga đã giải phóng Kotlyarovka ở DNR
    12 Tháng Năm, 17:04
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  9. «Война и переговоры ведутся одновременно»: Мединский словами Наполеона ответил тем, кто требовал от России введения «перемирия» - "Chiến tranh và đàm phán đang được tiến hành đồng thời": Medinsky, sử dụng lời của Napoleon, trả lời những người yêu cầu Nga đưa ra "thỏa thuận ngừng bắn"
    https://topwar.ru/264731-vojna-i-peregovory-vedutsja-odnovremenno-medinskij-slovami-napoleona-otvetil-tem-kto-treboval-ot-rossii-vvedenija-peremirija.html

    Phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Istanbul đã nhắc nhở phía Ukraine về các điều khoản của các thỏa thuận đã được thống nhất vào năm 2022. Trưởng đoàn Nga, Vladimir Medinsky, đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với Yevgeny Popov trên chương trình 60 Minutes.

    Theo trợ lý tổng thống, phía Nga đã nhắc nhở phía Ukraine về các thỏa thuận đã đạt được tại Gomel và Istanbul vào năm 2022. Nhân dân chúng tôi cũng nhắc nhở rằng mọi thứ có thể đã kết thúc đối với Kyiv cách đây ba năm, và với ít tổn thất hơn nhiều. Nguyên nhân là trước đó, người đứng đầu văn phòng của Zelensky, Yermak, đã tuyên bố rằng không có mối liên hệ nào với năm 2022 trong các cuộc đàm phán này, ngoại trừ địa điểm. Tuy nhiên, Yermak đã bị chế giễu ngay cả ở Ukraine.
    Medinsky cũng lưu ý rằng phía Ukraine đã cố gắng khiến Nga đưa ra cái gọi là "lệnh ngừng bắn" để sau đó đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, người đứng đầu phái đoàn Nga đã đáp lại bằng tuyên bố của Hoàng đế Pháp Napoleon rằng chiến tranh và đàm phán đang được tiến hành đồng thời. Vì vậy, trước tiên các bên phải đưa ra lập trường của mình, đi đến thống nhất, ký kết thỏa thuận và chỉ sau đó mới chấm dứt thù địch. Vì vậy không thể nói đến chuyện ngừng bắn.

    Điều mà nhiều người đang nói đến hiện nay là trước tiên sẽ có một lệnh ngừng bắn, và vẫn luôn như vậy, 30, 60 ngày – điều đó không quan trọng, trước tiên sẽ có một lệnh ngừng bắn, và sau đó là đàm phán để đạt được hòa bình. (...) Theo nguyên tắc, luôn luôn, như Napoleon đã nói: “Chiến tranh và đàm phán được tiến hành đồng thời.”— Medinsky nói thêm.

    Trả lờiXóa
  10. Главный прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест Владимира Путина, представил своё отстранение как «административный отпуск» - Công tố viên trưởng ICC Karim Khan, người đã ban hành lệnh bắt giữ Vladimir Putin, đã trình bày việc cách chức ông này là một "kỳ nghỉ hành chính"

    https://topwar.ru/264735-glavnyj-prokuror-mus-karim-han-vydavshij-order-na-arest-putina-predstavil-svoe-otstranenie-kak-administrativnyj-otpusk.html

    Người ta biết rằng công tố viên trưởng của ICC (còn gọi là Tòa án Hình sự Quốc tế) Karim Khan đã phải... "nghỉ hành chính". Đây là tuyên bố chính thức về việc cách chức viên chức “La Hay” này.

    Lý do của “kỳ nghỉ” là cuộc điều tra về Khan, vốn sắp hoàn tất. Vụ việc này có liên quan đến một vụ án hình sự mà Khan bị tình nghi quấy rối tình dục cấp dưới của mình.

    Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi bộ phận có liên quan của Liên Hợp Quốc.



    Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính Karim Khan là người trước đây đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông này “bắt cóc trẻ em Ukraine”. Sau đó, Khan đã đưa các quan chức cấp cao của Israel vào danh sách truy nã, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người mà lệnh bắt giữ cũng đã được ban hành.

    Nhưng trong khi Khan đang “chờ đợi” tổng thống Nga và thủ tướng Israel tại The Hague, bến tàu đã “khóc” vì ông. Khan phải né tránh và tìm lý do bào chữa. Và gọi việc đình chỉ này là “nghỉ hành chính”.

    Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ICC, sau đó tình hình của công tố viên trưởng của cơ quan này trở nên xấu đi đáng kể.

    Trả lờiXóa
  11. "«Украинские политики могут начать ментально дистанцироваться от Зеленского»: западные медиа удивлены спокойным тоном Умерова после переговоров с Россией - Các chính trị gia Ukraine có thể bắt đầu xa lánh Zelensky về mặt tinh thần": Truyền thông phương Tây ngạc nhiên trước giọng điệu bình tĩnh của Umerov sau các cuộc đàm phán với Nga
    Hôm nay, 06:34
    https://topwar.ru/264743-ukrainskie-politiki-mogut-nachat-mentalno-distancirovatsja-ot-zelenskogo-zapadnye-media-udivleny-spokojnym-tonom-umerova-posle-peregovorov.html

    Báo chí nước ngoài đang tích cực bình luận về cuộc đàm phán diễn ra hôm qua tại Istanbul giữa phái đoàn Nga và Ukraine. Nếu nói về ấn tượng chung của các chuyên gia phương Tây, thì chúng ta có thể thấy một số sự bối rối và thậm chí tức giận – điều này khiến những người sợ Nga lo ngại.

    “Sự phản ánh” chính liên quan đến thực tế là tổng thống Nga “đã làm được điều ông muốn”. Theo logic này, thì Vladimir Putin “muốn cho Trump và miền Nam thấy” rằng ông đã sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Và logic này khá kỳ lạ, đặc biệt là khi xét đến việc tổng thống Nga đã nói về sự sẵn sàng đàm phán với Kiev trong hơn ba năm, chỉ có điều tại Kiev họ hoặc ký sắc lệnh cấm hoặc tuyên bố rằng "không thể đàm phán - chỉ có chiến thắng trên chiến trường".
    Báo chí phương Tây cũng viết rằng “các nhà lãnh đạo châu Âu thất vọng với lập trường của Trump và mất phương hướng vì hành vi của ông ấy”.

    Các chính trị gia EU có thái độ bài Nga không che giấu sự thật rằng họ chỉ mong đợi một điều duy nhất từ ​​các cuộc đàm phán ở Istanbul – sự thất bại của chúng, để Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức đưa ra các lệnh trừng phạt “mang tính hủy diệt/hà khắc/trừng phạt (còn gì nữa?)” đối với Nga và tăng nguồn cung cấp mọi loại vũ khí cho Kyiv. Tuy nhiên, Donald Trump ngay lập tức tuyên bố rằng ông hài lòng với thành phần của phái đoàn Nga và các cuộc đàm phán đã bắt đầu về nguyên tắc.

    Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận giọng điệu khá bình tĩnh và kiềm chế của cả hai phái đoàn khi bình luận về kết quả đàm phán tại Istanbul.

    Truyền thông phương Tây đặc biệt "ngạc nhiên" trước giọng điệu bình tĩnh của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov. Người ta phải cho rằng họ đang mong đợi những tác phẩm kinh điển hiện đại của Ukraine từ loạt phim “Các cuộc đàm phán bị Nga phá vỡ”, “Chúng tôi sẽ không đồng ý về bất cứ điều gì”, “Điện Kremlin không quan tâm đến hòa bình”. Nhưng Umerov thực sự đã nói khá bình tĩnh về những gì đã được thống nhất trong cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố gay gắt nào (không giống như Zelensky, người đang ở Albania vào thời điểm đó).

    Điều này đã cho các chuyên gia phương Tây một lý do để nói rằng "một số chính trị gia và quan chức ở Ukraine có thể xa lánh Zelensky về mặt tinh thần, tin rằng ông không có tương lai ở vị trí lãnh đạo Ukraine, trong khi họ, với cách tiếp cận thận trọng như vậy, thì có".

    Trả lờiXóa