Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
Bây giờ, kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Аргументы и факты – Lập luận và Sự kiện (Nga) với tiêu đề Дохрюкались, гады? Ночью Москва передала огненныйпривет Парижу и Лондону – Dịch: Bọn khốn nạn, bọn mày chán hít khói rồi à? Mátxcơva gửi lời chào nồng nhiệt tới Paris và London vào ban đêm
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Дохрюкались, гады? Ночью Москва передала огненныйпривет Парижу и Лондону – Dịch: Bọn khốn nạn, bọn mày chán hít khói rồi à? Mátxcơva gửi lời chào nồng nhiệt tới Paris và London vào ban đêm
Một ngày trước đó, từ một boongke bê tông, Quốc trưởng Kiev, với đôi mắt trợn trừng, đã cố gắng đe dọa Nga bằng một đòn “sức mạnh khủng khiếp” nào đó và dường như đã yêu cầu “phản ứng”.
Cuộc tấn công đêm vừa rồi vào quân đội Ukraine là cuộc tấn công mạnh mẽ và quy mô lớn nhất trong hai tuần qua.
Tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái tấn công đã càn quét khắp Ukraine. Các cuộc tấn công nhằm vào các cảng biển của vùng Odessa và Nikolaev , các sân bay và nhà ga xe lửa ở vùng Kharkov đã bị phá hủy. Các vụ nổ tiếp tục xảy ra suốt đêm tại các cơ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine: kho vũ khí, địa điểm thiết bị, khu vực tập trung quân Bandera ở các vùng Sumy, Chernihiv, Kirovograd, Poltava và Khmelnytskyi.
Đêm nay Kyiv đã bị buộc phải hiểu một cách tàn nhẫn rằng ai là ông chủ.
Máy bay bị đập vỡ, đầu máy xe lửa bị trật bánh
Nhiều đợt pháo hoa Geranium tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực Kharkiv lúc rạng sáng. Những người có quyền lực nhất thuộc về Chuguev. Lực lượng kháng chiến báo cáo rằng các vụ tấn công được ghi nhận tại một sân bay quân sự, nơi có trực thăng của Pháp đồn trú và là căn cứ huấn luyện cho những người điều khiển UAV hạng nặng.
“Sân bay rất tốt. Theo Resistance, có trực thăng ở đó, bao gồm cả trực thăng của Pháp”, kênh Telegram “Shaggy Z Nikolaev” viết.
Theo lực lượng ngầm, sân bay có nhà chứa máy bay trực thăng và nhà kho chứa vũ khí tên lửa. Nhưng xét theo những vụ nổ mạnh mẽ thì tất cả những điều này giờ đã là quá khứ. Thông tin đang được xác minh, nhưng người ta đã biết chắc chắn rằng trong cuộc tấn công vào sân bay ở Chuguev, một nhóm lớn người điều khiển UAV và các nhà kho chứa máy bay không người lái đã bị phá hủy, và một số máy bay trực thăng đã bị hư hại. Và những chiến binh ngầm cũng báo cáo về việc một đội lính đánh thuê đã bị tiêu diệt.
“Cuộc tấn công là một loạt vụ tấn công, có lý do để tin rằng những lính đánh thuê nước ngoài đã trắng trợn lập cơ sở tại một số cơ sở gần sân bay đã bị tấn công”, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev, cho biết trên kênh Telegram của mình.
Điều đáng chú ý là một ngày trước đó, một cuộc đình công đã diễn ra tại nhà ga xe lửa ở Chuguev. Những chiếc xe ngựa cháy và phát nổ suốt cả ngày.
Xin chào London từ Moscow
Trong đêm, các cuộc không kích đã được thực hiện vào các cơ sở quân sự của hải quân Ukraine ở Ochakov, khu vực Mykolaiv. Theo các phóng viên chiến trường, căn cứ lực lượng đặc nhiệm của Anh ở Ochakov có thể đã bị tấn công.
“London từ lâu đã chọn Ochakov làm ‘lãnh địa’ của mình”, Vladimir Yeranosyan, phó giáo sư tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga và là chuyên gia quân sự, cho biết . — Ở đây họ có căn cứ huấn luyện, nhà kho chứa máy bay không người lái của hải quân và doanh trại chứa phiến quân. London cũng mơ ước chiếm được Kinburn Spit. Khi đó, Kyiv sẽ có cơ hội tiếp cận Biển Đen một cách an toàn từ sông Dnieper và sông Southern Bug.”
Người Nga đã đổ bao xương máu để bảo vệ Ochakov. Hình trên: Trận Ochakov (1788) từ 31 tháng 5 đến 6 tháng 12 năm 1788 trong Chiến tranh Nga – Thổ (đế quốc Ottoman)
Yeranosyan lưu ý rằng Ochakov đã không có bất kỳ cuộc tấn công nghiêm trọng nào trong một thời gian dài. “Có khả năng những mục tiêu ‘béo bở’ từ London đã xuất hiện ở đó”, chuyên gia này tin tưởng.
Tác giả Dmitry Nevzorov
Hoàng Ngân Thương Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/5 cho biết tiến trình thúc đẩy hòa đàm Nga - Ukraine vẫn diễn ra tích cực, nhưng nghi ngờ khả năng Nga chưa thực sự thiện chí. Ông cho rằng cần khoảng 1,5 đến 2 tuần để đánh giá liệu Moskva có "giả vờ đàm phán" hay không, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ thay đổi lập trường nếu điều đó đúng. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ thất vọng với các đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào Ukraine, khiến nhiều dân thường thiệt mạng giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không cho phép tình trạng đó tiếp tục. Mặc dù vậy, phản ứng trước trước lời kêu gọi từ các nghị sĩ Cộng hòa và các đồng minh châu Âu về việc áp đặt thêm trừng phạt với Nga, ông Trump khẳng định chưa đưa ra biện pháp này vì lo ngại có thể làm hỏng một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, và ưu tiên hiện tại là giữ cho tiến trình hòa đàm không bị gián đoạn. Theo ông Trump, đây không phải là cuộc chiến của ông, mà là của người tiền nhiệm Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó hai ngày viết trên trang mạng xã hội cá nhân TruthSocial, ông Trump từng nói Tổng thống Nga Putin “điên rồ” khi Moskva phát động chiến dịch không kích lớn nhất vào sâu lãnh thổ Ukraine từ khi xung đột. người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Trump đã quá xúc động và đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Trả lờiXóaTrích dẫn đầy đủ của Donald Trump về lý do khiến ông chưa áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Xóa"Chỉ là nếu tôi nghĩ mình sắp đạt được thỏa thuận, tôi không muốn làm hỏng nó bằng cách làm như vậy. Tôi nói cho các bạn biết, tôi cứng rắn hơn nhiều so với những người mà các bạn đang nói đến, nhưng các bạn phải biết khi nào nên sử dụng điều đó. Nếu tôi nghĩ điều đó có thể gây tổn hại đến thỏa thuận, thì đó không phải là cuộc chiến của tôi. Đó là cuộc chiến của Biden, Zelensky và Putin. Đó không phải là cuộc chiến của Trump. Tôi chỉ ở đây để xem liệu tôi có thể hoàn thành nó để có thể cứu 5.000 sinh mạng mỗi tuần và tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mặc dù tiền bạc ít quan trọng hơn nhiều ở đây", Tổng thống Hoa Kỳ cho biết.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/5 cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ phối hợp với Bộ An ninh Nội địa thu hồi thị thực của nhiều sinh viên Trung Quốc, đặc biệt là những người có liên hệ với chính quyền Bắc Kinh hoặc đang theo học các lĩnh vực nhạy cảm. Ông Rubio cũng thông báo Washington sẽ siết chặt tiêu chí cấp thị thực, tăng cường rà soát toàn bộ đơn xin visa trong tương lai từ Trung Quốc và Hong Kong. Động thái này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tạm ngừng xếp lịch phỏng vấn visa mới cho sinh viên nước ngoài nhằm chuẩn bị mở rộng quy trình kiểm tra mạng xã hội bắt buộc. Hồi đầu năm, chính quyền Trump cũng đã thu hồi thị thực của hàng nghìn sinh viên quốc tế, trước khi khôi phục hơn 1.500 đơn xin tái cấp. Liên quan Trung Quốc, số du học sinh từ nước này vào MỸ giảm hơn 25% trong 5 năm do căng thẳng song phương và sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã ra lệnh thu hồi giấy phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài SEVP của Đại học Harvard – ngôi trường lâu đời và giàu nhất nước Mỹ.
Trả lờiXóaThủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 28/5 tuyên bố Mohammad Sinwar, thủ lĩnh hiện tại của lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích hồi đầu tháng. Mohammad Sinwar là em trai của Yahya Sinwar, người được cho là chủ mưu vụ tấn công Israel hồi tháng 10/2023. Phát biểu trước quốc hội, ông Netanyahu cho biết Israel đã tiêu diệt hàng loạt thủ lĩnh Hamas trong 20 tháng qua, bao gồm cả Yahya Sinwar, và nhấn mạnh chiến dịch quân sự hiện đang tiến gần đến việc "đánh bại hoàn toàn Hamas". Ông cũng cho biết Israel đang kiểm soát việc phân phối lương thực tại Gaza thông qua một cơ chế viện trợ mới do Mỹ hậu thuẫn. Lực lượng Hamas hiện chưa xác nhận cái chết của Mohammad Sinwar. Nếu được xác nhận, đây sẽ là đời thủ lĩnh tối cao thứ ba của lực lượng Hamas bị Israel tiêu diệt kể từ khi chiến sự Dải Gaza khởi phát, trước đó là các ông Ismail Haniyeh và Yahya Sinwar. Hiện xung đột đã khiến 54.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất chỗ ở. Phần lớn nạn nhân được cho là dân thường, song Israel khẳng định đã tiêu diệt hàng chục nghìn tay súng Hamas, dù không công bố bằng chứng cụ thể.
Trả lờiXóaКиев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами - Dịch: Kyiv và châu Âu cuối cùng đã tìm ra cách biến Putin và Trump thành kẻ thù
Trả lờiXóa15:13 27.05.2025(cập nhật: 16:01 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html?in=t
Theo các nguồn tin châu Âu, Zelensky sẽ tới Berlin vào ngày mai để "đàm phán bí mật" với Thủ tướng Đức Merz. Chủ đề bí mật của cuộc họp bí mật là "sự hỗ trợ hơn nữa của Đức đối với hành động quân sự của Ukraine và những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn". Dịch sang ngôn ngữ loài người, điều này có nghĩa là người châu Âu mơ về chiến tranh và người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, vội vã mong đợi hồi kết, đã quyết định về định dạng cuối cùng của liên minh chống Trump-chống Nga: đầu máy xe lửa là Đức, toa tàu là Pháp và Anh, còn xe đẩy là Kyiv.
Vì đầu máy hơi nước sắp hết hơi nên hy vọng duy nhất là khiến Hoa Kỳ và Nga hết hơi nhanh hơn. Nghĩa là, chúng ta cần phải làm mọi cách có thể để khiến Trump và Putin bất hòa, kéo Hoa Kỳ về phía mình và sau đó cùng nhau cố gắng đè bẹp Nga.
Không còn đếm được số thìa, Zelensky đã vô tình để lộ cách trình bày mọi thứ cho đúng. Ông được trích dẫn bởi nguồn tin Đức ZDF: "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái mạnh mẽ của Nga vào đất nước ông. Chỉ có cảm giác hoàn toàn vô tội mới có thể khiến Nga thực hiện các cuộc tấn công như vậy và liên tục gia tăng quy mô của chúng. Zelensky một lần nữa kêu gọi thắt chặt các lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế đối với Nga để chấm dứt chiến tranh: "Ý định chiến đấu của Nga phải bị tước bỏ các nguồn lực." Friedrich Merz hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận này: "Chiến tranh kết thúc khi một trong các bên kiệt sức."
Kế hoạch chuẩn mực của trường mẫu giáo địa ngục: chúng ta dàn dựng các hành động khiêu khích và với sự giúp đỡ của người châu Âu, tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, và khi Nga đáp trả, chúng ta sẽ hú hét và chạy đến phàn nàn với Trump để ông ta áp đặt lệnh trừng phạt.
Có một vấn đề nhỏ với kế hoạch tuyệt vời này: nó không hiệu quả.
Trong cuộc họp báo hôm nay của Bộ Quốc phòng Nga, những kẻ chủ mưu đã nhận được câu trả lời rõ ràng: bất kể tiếng la hét của chúng lớn đến đâu, quân đội Nga sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công khủng bố và hành động khiêu khích của Kiev bằng các cuộc tấn công tập thể và lớn. Tuy nhiên, không giống như Kyiv, nơi tấn công vào dân thường, “các cuộc tấn công sẽ chỉ được thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự và doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine”.
Về việc gia tăng quy mô các cuộc tấn công trả đũa của chúng tôi, lý do rất rõ ràng: theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 20 tháng 5, chế độ Kiev đã tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do phương Tây sản xuất vào các mục tiêu dân sự của Nga lên nhiều lần. Chỉ riêng trong bảy ngày cuối tháng 5, lực lượng phòng không của chúng tôi đã phá hủy và đánh chặn 2.331 máy bay không người lái của Ukraine, hơn một nửa trong số đó nhắm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Trong tháng qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện khoảng hai nghìn cuộc không kích mỗi tuần vào các mục tiêu hoàn toàn là dân sự trên lãnh thổ của chúng tôi, khiến ít nhất 478 thường dân bị thương và 59 người thiệt mạng.
XóaKhông mất thời gian vào những lời quanh co ngoại giao, Bộ Quốc phòng của chúng tôi đã trực tiếp chỉ ra ai là người cuối cùng được hưởng lợi từ tất cả những điều này và cần thiết cho mục đích gì: "Theo sáng kiến của Nga, cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine về giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine đã được nối lại. Cùng lúc đó, chế độ Kiev, với sự hỗ trợ của một số quốc gia châu Âu, đã thực hiện một số bước đi khiêu khích nhằm phá vỡ quá trình đàm phán".
Quan điểm rõ ràng của giới lãnh đạo Nga cũng được thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov xác nhận ngày hôm nay, khi ông tuyên bố rằng về cơ bản, chúng ta đang chứng kiến một hoạt động thông tin được phối hợp: "Một số lượng lớn các cơ quan truyền thông phương Tây đang tham gia vào một chiến dịch nhằm phá hoại tiến trình hòa bình và kích động Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt mới". Tuy nhiên, tương tác với phía Mỹ đang diễn ra theo chế độ làm việc và chúng ta thấy rằng "người Mỹ và Tổng thống Trump rất cân bằng trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề Ukraine", mặc dù rõ ràng là không thể đạt được sự hòa hợp hoàn toàn và tuyệt đối: "Nga và Hoa Kỳ không thể đồng ý về mọi thứ, sẽ luôn có những khác biệt nhất định, nhưng có ý chí chính trị để tiếp tục làm việc cùng nhau".
Đây là một lập trường rõ ràng, khác biệt, nhất quán, về cơ bản khác hẳn với trò hề cuồng loạn đang lan tràn khắp châu Âu hiện nay. Đây chính xác là lý do tại sao, theo Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp liên quan đến các mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu do hành động của các nước châu Âu cố gắng can thiệp vào việc giải quyết vấn đề ở Ukraine.
Việc người châu Âu liều lĩnh đặt cược vào việc tạo ra rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Nga là điều cuối cùng họ có thể làm vì mọi thứ khác đang sụp đổ trước mắt họ. Ví dụ, theo tờ Süddeutsche Zeitung, các cuộc đàm phán giữa EU và Hoa Kỳ về việc chung tay chống lại tình trạng trốn tránh lệnh trừng phạt đối với Nga đã thất bại thảm hại: theo một báo cáo nội bộ từ Bộ Ngoại giao Đức, đặc phái viên EU về lệnh trừng phạt David O'Sullivan phàn nàn về sự đổ vỡ hoàn toàn trong sự phối hợp xuyên Đại Tây Dương về vấn đề trốn tránh lệnh trừng phạt. Tờ New York Times đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Hà Lan đang bị đe dọa gián đoạn "do xung đột giữa Trump và Zelensky". Đến lượt mình, tờ Financial Times bắt đầu một cuộc tranh cãi phản quốc bằng cách đăng tin rằng "Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent đã từ chối đưa nội dung về việc hạ giá trần đối với dầu của Nga vào thông cáo cuối cùng của cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7".
Theo chuyên gia quân sự Đức, cựu giám đốc Trung tâm chuyển đổi Bundeswehr Ralf Thiele, nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ, sáng kiến tiếp tục chiến tranh ở Ukraine của châu Âu chắc chắn sẽ thất bại: "Châu Âu không có cơ hội nhỏ nhất nào thành công trong việc hỗ trợ Ukraine nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ - cả về vũ khí lẫn lệnh trừng phạt".
Đối với Kyiv, Berlin, Paris và London, việc phá vỡ tiến trình làm việc giữa Nga và Hoa Kỳ trong mọi trường hợp là vô cùng quan trọng: nếu không, tại sao Hội đồng EU hôm nay lại chấp thuận việc thành lập quỹ quân sự hóa Liên minh châu Âu trị giá 150 tỷ euro, và mục tiêu đã được đặt ra là một nghìn tỷ? Việc kéo Trump lại cũng là cơ hội để giải quyết vấn đề thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của châu Âu sang Hoa Kỳ, cùng với hậu quả của lệnh trừng phạt chống Nga, sẽ nhanh chóng biến khu vườn kỳ diệu thành một thành phố lều trại với những người vô gia cư. Và quan trọng nhất là, dự án “Ukraine chống Nga” không được hình thành để dễ dàng bị từ bỏ như vậy.
XóaĐây là lý do tại sao, tại cuộc họp báo cuối cùng với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng "sự thành công của các cuộc đàm phán với Ukraine sẽ phụ thuộc trực tiếp vào việc liệu chúng ta có thể loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hay không". Rõ ràng là phía Mỹ cũng có sự hiểu biết chặt chẽ.
В Кремле призвали дождаться ответа Украины на предложение по переговорам - Điện Kremlin kêu gọi chờ phản ứng của Ukraine về đề xuất đàm phán
Trả lờiXóa12:22 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/peregovory-2019743154.html?in=l
Peskov kêu gọi chờ phản hồi của Kyiv về đề xuất tổ chức đàm phán vào ngày 2 tháng 6.
MOSCOW, ngày 29 tháng 5 - RIA Novosti. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov kêu gọi chờ phản hồi từ phía Ukraine về đề xuất của Nga về việc tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào ngày 2 tháng 6 tại Istanbul.
"Chúng ta cần chờ phản ứng của phía Ukraine rồi mới đưa ra quyết định", ông nói với các nhà báo khi trả lời câu hỏi về việc phía Nga sẽ làm gì nếu Ukraine phá vỡ các cuộc đàm phán đã lên kế hoạch ở Istanbul .
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу - Peskov thúc giục Kyiv đưa ra quyết định về quá trình đàm phán
Trả lờiXóa12:25 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/peskov-2019743622.html?in=l
Peskov: Ukraine cần phải xác nhận sự sẵn sàng đàm phán hay không.
MOSCOW, ngày 29 tháng 5 - RIA Novosti. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi thảo luận về yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp ngay bản dự thảo biên bản ghi nhớ về giải quyết, đã tuyên bố rằng cần phải xác nhận sự sẵn sàng đàm phán hay không.
"Ở đây, chúng ta cần phải xác nhận sự sẵn sàng tiếp tục đàm phán hoặc làm ngược lại", Peskov nói với các nhà báo.
Zelensky đồng ý với đánh giá của The Economist rằng Nga có thể phóng 1.000 tên lửa Shahed vào Ukraine cùng lúc.
Trả lờiXóaTheo Zelensky, hiện nay Nga đang cố gắng đạt mục tiêu sản xuất 300-350 máy bay không người lái mỗi ngày, cho phép thực hiện các vụ phóng như vậy sau mỗi vài ngày.
"Họ được giao nhiệm vụ phải có 500 máy bay không người lái ngày. Tôi không nghĩ là họ có thể làm được. Đó là lý do tại sao tôi không chấp nhận con số 1000, mặc dù chúng ta phải hiểu rằng có thể tích lũy trong nhiều ngày, và sau đó sẽ có những ngày như vậy. Không thể nói rằng điều này sẽ không xảy ra", Tổng thống Ukraine cho biết.