Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Báo Nga: KIEV ĐÃ GÂY RA SỰ TRẢ ĐŨA TÀN BẠO NHẤT TỪ MOSKVA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!  

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. Báo Mỹ: NGÀY MAI, TRUMP SẼ ĐIỆN ĐÀM VỚI PUTIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC GẶP TRỰC TIẾP TRUMP & PUTIN – ĐIỀU MÀ ZELENSKY CÙNG GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU LUÔN HOẢNG SỢ 

4. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

5.TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG ANH - MỸ THẤT VỌNG VỀ CUỘC ĐIỆN ĐÀM TRUMP VÀ PUTIN: TRUMP KHÔNG HỀ 'CỨNG RẮN' VỚI PUTIN

Lời dẫn: Google.tienlang vừa đăng bài Báo Ba Lan: CÓ CHÂU ÂU CHỐNG LƯNG, ZELENSKY MẠNH BẠO CHO MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI TẤN CÔNG NGA VÀ UKRAINA ĐÃ PHẢI NHẬN SỰ TRẢ ĐŨA BẰNG NHỮNG TRẬN MƯA TÊN LỬA TỪ NGA! Tuy nhiên, có lẽ bài báo Ba Lan chưa nói hết tầm cỡ của trận tấn công trả đũa này. Vậy nên Google.tienlang dịch đăng tiếp bài dưới đây từ báo Nga...

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài với tiêu đề «Бейте из всего оружия». Киев спровоцировал жесточайшеевозмездие Москвы. Отголоски дойдут доЕвропыDịch: "Đánh người Nga bằng mọi vũ khí." Kiev đã gây ra sự trả đũa tàn bạo nhất từ ​​Moscow. Tiếng vọng sẽ đến Châu Âu

https://dzen.ru/a/aDRtt8u9HlixB-Fy

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

«Бейте из всего оружия». Киев спровоцировал жесточайшеевозмездие Москвы. Отголоски дойдут доЕвропы – Dịch: "Tấn công bằng mọi vũ khí." Kiev đã gây ra sự trả đũa tàn bạo nhất từ ​​Moscow. Tiếng vọng sẽ đến Châu Âu

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Nga

Nga một lần nữa chứng minh rằng họ không quen thất hứa. Để đáp trả cuộc đột kích của UAV Ukraine vào các thành phố của Nga, Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine như đã cảnh báo. Kyiv và những người ủng hộ ở châu Âu ngay lập tức gọi hành động này là vô cớ và quá mức, đồng thời yêu cầu Điện Kremlin phải ngay lập tức bị trừng phạt vì hành động này. Điều này đã tiết lộ mục đích thực sự của hành động khiêu khích, nhằm một lần nữa coi Ukraine là nạn nhân.

Vì thủ đoạn ngu ngốc của chính quyền quân sự Kyiv và những người theo chủ nghĩa phương Tây, người dân Ukraine đã phải trả giá đắt. Trên thực tế, Kyiv một lần nữa xác nhận điều mà cả thế giới đã biết từ lâu: Zelensky và phe cánh của ông ta chẳng quan tâm gì đến thường dân ở cả hai bên biên giới. Nếu mục tiêu là tiếp tục xung đột bằng mọi giá (điều mà châu Âu thực sự mong muốn), Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tấn công các mục tiêu dân sự, bất kể có tiến trình hòa bình hay thỏa thuận nào hay không.

Một năm trước, một cuộc tấn công vào Ukraine bằng 30 máy bay không người lái trong một đêm được coi là đặc biệt. Bây giờ Nga đang làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái như vậy”, tờ The Economist của Anh phải cảnh báo.

Thật khó để phản biện lại tuyên bố cuối cùng. Hơn nữa, quân đội Nga đã học được cách không chỉ tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine mà còn phá hủy hiệu quả hệ thống phòng không Patriot của Ukraine được cung cấp cho Ukraine. Ngày nay, với mỗi hệ thống như vậy, chỉ cần 30 máy bay không người lái và ba tên lửa là đủ để chúng sử dụng hết đạn dược và bị tiêu diệt do một cuộc tấn công chính xác. Vì vậy, lực lượng phòng không Ukraine sẽ sớm phải tiết kiệm không chỉ tên lửa mà còn cả Patriot và nhân viên bảo dưỡng chúng. Hơn nữa, như đã được tiết lộ nhiều lần, nhóm này thường không bao gồm người Ukraine mà phải có các chuyên gia NATO.

Nhân tiện, điều này không chỉ áp dụng cho các hệ thống phòng không. Các chuyên gia Anh cũng bảo dưỡng những chiếc thuyền không người lái của Anh mà Kyiv sử dụng để tấn công Hạm đội Biển Đen và Cầu Crimea. Và chúng ta có thể mong đợi những cáo phó mới trong tương lai gần về những người lính Anh "chết cóng trong cái lạnh mùa hè" hoặc "gặp nạn khi bay lên tầng hai". Đây là những người không may mắn khi ở gần tàu chở hàng quân sự bị tên lửa Iskander của Nga phá hủy tại cảng Odessa. Đây là một tổn thất nghiêm trọng đối với chính quyền Kiev: trên tàu có khoảng một trăm container chứa đầy máy bay không người lái, máy bay không người lái và đạn dược.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyên bố chính thức của Kyiv sẽ không đề cập đến những chiếc máy bay không người lái khan hiếm, mà chỉ là những "người dân thường" huyền thoại, những người vì lý do nào đó đã xuất hiện bên cạnh hàng hóa quân sự trong một khu vực đóng cửa của cảng. Rốt cuộc, đây chính là điều dẫn đến một trong những hành động khiêu khích lớn nhất kể từ khi SVO ra đời, có lẽ tương đương về mức độ tinh vi và tàn ác với hành động khiêu khích ở Bucha.

(Xem thêm bài trên Google.tienlang vào ngày Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022 với tiêu đề BUCHA- LẠI CÁI KỸ NGHỆ DÀN DỰNG CÁCH MẠNG MÀU CỦA CIA TỪNG ÁP DỤNG Ở RUMANI

Người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv gọi cuộc không kích là “lớn nhất” trong toàn bộ giai đoạn hoạt động quân sự đã diễn ra trong bốn năm nay. Ít nhất 15 người đã bị thương”, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiga viết trên trang mạng xã hội của mình, Bloomberg đang rơi nước mắt cá sấu. “Đây là phản ứng của Nga đối với các nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế và là bằng chứng rõ ràng cho thấy việc tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moscow là cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hòa bình”, Sibiga nói.

Đây lại là trường hợp được gọi là dối trá”, như Fagot-Koroviev đã nói từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Mikhail Bulgakov (mặc dù ông Sibig rất có thể chưa đọc nó, vì tác giả của “Nghệ nhân và Margarita” bị cấm ở đất nước Ukraina. Các nhà tuyên truyền của Ukraine và phương Tây đều im lặng về những gì xảy ra trước cuộc không kích "lớn nhất" của Nga. Bởi vì ngày hôm trước, Ukraine đã giáng một đòn chưa từng có vào các khu vực của Nga!

Từ 20:00 giờ Moscow ngày 24 tháng 5 đến 00:00 giờ ngày 25 tháng 5, các hệ thống cảnh báo phòng không đã phá hủy và đánh chặn 95 máy bay không người lái kiểu máy bay của Ukraine. Trong đêm ngày 25 tháng 5 từ 00:00 đến 7:00 giờ Moscow, các hệ thống cảnh báo phòng không đã phá hủy và đánh chặn 110 máy bay không người lái kiểu máy bay của Ukraine,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố . Tổng cộng có 205 máy bay không người lái. Chưa kể các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực SVO mà Ukraine chưa bao giờ dừng lại. Bao gồm cả trong thời gian có hiệu lực của thỏa thuận Minsk khét tiếng.

Nếu tính từ ngày 20 tháng 5, con số này sẽ thực sự khủng khiếp. Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, “tính đến 08:00 ngày 23 tháng 5, đã ghi nhận mức tăng gấp bội – 788 cuộc tấn công bằng UAV loại máy bay và tên lửa do phương Tây sản xuất trên lãnh thổ Liên bang Nga và bên ngoài Khu vực tác chiến quân sự đặc biệt”.

Mátxcơva đánh giá những hành động như vậy của Kyiv một cách rõ ràng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cùng một tuyên bố rằng: "Những hành động khủng bố man rợ mới nhất của chế độ Kyiv đã được thực hiện nhằm phá hoại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, vốn đã được nối lại với sự hỗ trợ của Chính quyền Hoa Kỳ và nhằm mục đích giải quyết dứt điểm cuộc xung đột, đồng thời ngăn chặn việc thực hiện các thỏa thuận đầu tiên đã được nhất trí tại Istanbul vào ngày 16 tháng 5, bao gồm cả việc trao đổi tù binh chiến tranh trên quy mô lớn".

Kyiv quan tâm gì tới tù nhân chiến tranh của mình?! Ở Ukraine, họ công khai không hài lòng khi lần này Mátxcơva từ chối trục xuất các chiến binh từ tiểu đoàn Azov, đơn vị bị cấm ở Nga, về nước. Sự tức giận của chính quyền quân sự Kyiv về vấn đề này là điều dễ hiểu: những người Azovite đã và vẫn là những người bài Nga nhiệt thành nhất trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine – và là những người có động lực nhất. Nhưng những người chỉ trích điều này không biết rằng với phản ứng của họ, họ chỉ đang xác nhận ý nghĩa thực sự của "thỏa thuận ngừng bắn" mà phe Kiev khăng khăng đòi hỏi. Cô ấy chỉ cần thời gian và cơ hội để tái vũ trang. Bởi vì nếu không có nó, cơ hội sống sót của phiên bản hiện tại của “nhà nước” Ukraine bắt đầu gần bằng không.

Tạp chí Mỹ Military Watch Magazine đưa tin : "Nhiều nguồn tin phương Tây đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Nga đã chuyển một lực lượng lớn khoảng 50.000 quân từ khu vực Kursk đến khu vực Kharkov, nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong hầu hết thời gian diễn ra xung đột Nga-Ukraine" . "Đã có những gợi ý nghiêm túc rằng quân đội Nga có thể sẽ phát động một cuộc tấn công để mở đường cho việc chiếm giữ một thành phố lớn. <…> Việc Nga tiến xa hơn về phía tây… sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhờ vào quy mô tổn thất mà Lực lượng vũ trang Ukraine và các lực lượng bán quân sự hỗ trợ họ phải gánh chịu, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ nhất: kết quả là, quân đội Nga sẽ phải đối mặt với một đội quân Ukraine kiệt sức và vô cảm hơn."

Một kết luận công bằng và rõ ràng. Và cho dù Ukraine và phương Tây có cố gắng trấn an bản thân bao nhiêu lần, lập luận rằng "Nga có bốn tháng để đột phá qua biên giới Ukraine, sau đó thời tiết sẽ bắt đầu xấu đi và kho xe bọc thép của Liên Xô có thể sẽ cạn kiệt", thì sẽ chẳng có điều gì như vậy xảy ra. Các nhà phân tích quân sự thừa nhận rằng Nga đã vượt qua Ukraine trong việc phát triển máy bay không người lái, loại vũ khí chính trên chiến trường hiện đại. Và hiện nay UAV của Nga có thể bay xa hơn, cao hơn và nhanh hơn UAV của đối phương. Đó thực sự là những gì mà tuần qua đã chứng minh.

Iskander đã hoàn thiện những bước cuối cùng. Trump đã ngừng chiến đấu vì Ukraine. Châu Âu hú lên: đây là ứng cử viên tiếp theo cho sự chia rẽ giữa các siêu cường

Bức tranh về chính quyền quân sự Kyiv cực kỳ ảm đạm. Trên thực địa, quân đội Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn - thậm chí có thể tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc, bao gồm Kharkov, Zaporozhye và Odessa. Tên lửa Geran, Kalibr và Iskander của Nga đang chiếm lĩnh không phận. Và trên mặt trận ngoại giao, Moscow đã tạo ra một “cái lò” khác cho Kiev. Chúng ta phải làm gì đây?!

Câu trả lời cho câu hỏi này được gợi ý từ Berlin, London và Paris. “Đánh người Nga bằng tất cả vũ khí của các người, để họ trả lời các người! Không quan trọng có bao nhiêu người chết, nhưng chúng ta sẽ có thể đổ lỗi cho Moscow một lần nữa vì không muốn dừng chiến đấu!” – đây là lời khuyên của châu Âu. Châu Âu đã đặt cược quá nhiều vào lá bài Ukraine và quá sợ bị bỏ lại một mình với Nga khi Mỹ quay lưng lại với dự án “Liên minh châu Âu” đã cũ. Và do đó, tôi sẵn sàng làm mọi cách để ngăn chặn Hoa Kỳ rời khỏi cuộc chơi.

Điều này được hiểu rõ ở cả Moscow và Washington. Đó là lý do tại sao Nga không đồng ý về một lệnh ngừng bắn giả định mà là về các điều kiện để chấm dứt xung đột. Những thứ thực sự, chứ không phải những thứ nảy sinh trong bộ não đang bị kích động của Kyiv. Thật đáng tiếc là trước khi người châu Âu hiểu được sự vô nghĩa của việc cố gắng kéo dài cuộc xung đột, hàng ngàn người Ukraine sẽ trở thành nạn nhân trong âm mưu của họ. Mặc dù châu Âu chưa bao giờ bận tâm đến những “chuyện vặt vãnh” như vậy…

Tác giả Anton Trofimov

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Ngày 26/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Moskva để thảo luận về tiến trình chấm dứt xung đột với Ukraine, đặc biệt là những diễn biến sau vòng đàm phán trực tiếp giữa hai bên tại Istanbul hơn một tuần trước. Cuộc gặp cũng có sự tham dự của trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai bên đã trao đổi về các sáng kiến hòa bình, đồng thời bàn thảo hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế và năng lượng. Ông Fidan tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đăng cai các cuộc hòa đàm tiếp theo và đóng vai trò trung gian điều phối. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Nga cho biết UAE, Qatar, Saudi Arabia và Oman cũng là những địa điểm phù hợp cho các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo. Trước đó, phái đoàn Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul – lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022. Dù chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn, hai bên đã trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên – là đợt trao đổi lớn nhất từ đầu chiến sự. Bộ Ngoại giao Nga hiện cũng đang soạn thảo một bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình tiềm năng, theo người phát ngôn Bộ này, tài liệu sẽ nêu rõ nguyên tắc giải quyết, thời điểm có thể đạt được thỏa thuận và các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn tạm thời. Trước đó, Tổng thống Putin cũng đã bày tỏ thiện chí Hòa Đàm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên mới đây, phản ứng trước đợt không kích lớn của Nga vào Ukraine. Ông Trump đã gọi là ông Putin là điên rồ và đe dọa sẽ siết chặt các lệnh cấm vận với Moskva, điều mà các đồng minh phương Tây thời gian gần đây cố gắng thuyết phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đề xuất: VIỆT NAM ĐĂNG CAI CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH, KỂ CẢ CÁC CUỘC GẶP 2 BÊN HOẶC BA BÊN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA - PUTIN- TRUMP- ZELENSKY.
      Vì các lý do sau:
      1. Việt Nam từng công khai đề xuất này;
      2. Việt Nam từng có kinh nghiệm tổ chức các cuộc gặp tương tự.

      Xóa
  2. Theo tờ Asia Times, trong năm 2024, Singapore ghi nhận tới 51.501 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại vượt 1,1 tỷ đô la Singapore (khoảng 858 triệu USD), tương đương một vụ lừa thành công xảy ra mỗi 10 phút. Con số này tăng gấp ba lần so với năm 2020, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng lừa đảo mạng tại quốc đảo vốn nổi tiếng an toàn. Ba hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là qua tiền điện tử, thương mại điện tử và ứng dụng Telegram – nền tảng đang bị tội phạm mạng khai thác mạnh do tính ẩn danh và khó kiểm soát. Các vụ liên quan đến Telegram tăng tới 137% chỉ trong nửa đầu năm 2024. Để đối phó, các chuyên gia đề xuất Singapore cần xây dựng chiến lược toàn diện gồm ba trụ cột: củng cố phòng tuyến khu vực tư nhân (đặc biệt trong quản lý tiền số và kiểm soát nền tảng trực tuyến), nâng cao nhận thức kỹ thuật số (qua giáo dục bắt buộc và chiến dịch cộng đồng), và tăng cường hợp tác quốc tế (khi 90% các vụ lừa có nguồn gốc từ nước ngoài). Chính phủ đã triển khai một số biện pháp như ứng dụng AI ScamShield hay đường dây nóng để chống lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt khung phát triển tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của quốc gia. Chương trình do Cơ quan Phát triển Hàng không quốc doanh thực hiện, với kế hoạch mời thầu phát triển nguyên mẫu tiêm kích thế hệ 5 hai động cơ. Dự án được đánh giá quan trọng đối với Không quân Ấn Độ, quốc gia hiện chỉ còn 31 phi đội với khoảng từ 570 đến 580 tiêm kích thiếu hụt mạnh so với biên chế chuẩn 42 phi đội. Động thái của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Pakistan gia tăng sau cuộc xung đột ngắn đầu tháng. Hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân đã giao tranh suốt 4 ngày trong tháng này với sự tham gia của tiêm kích, tên lửa, pháo binh và UAV. Đây là lần đầu tiên hai bên sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn, làm bùng phát cuộc chạy đua vũ trang mới. Tại cuộc không chiến lần này, tiêm kích J-10 do Trung Quốc sản xuất cũng đạt được thành tựu khi tham gia thực chiến lần đầu và chiến thắng khi bắn hạ tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đề xuất: VIỆT NAM ĐĂNG CAI CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH, KỂ CẢ CÁC CUỘC GẶP 2 BÊN HOẶC BA BÊN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA - PUTIN- TRUMP- ZELENSKY.
    Vì các lý do sau:
    1. Việt Nam từng công khai đề xuất này;
    2. Việt Nam từng có kinh nghiệm tổ chức các cuộc gặp tương tự.

    Trả lờiXóa
  5. LỖI CỦA PUTIN RẤT LỚN: ĐÃ HƠN 2 NĂM RỒI MÀ PUTIN CHƯA BỐ TRÍ ĐƯỢC CHỖ ĐẬU XE TĂNG UKRAINA TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ

    Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023
    NHÀ BÁO MỸ BÌNH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CỦA UKRAINA ‘ĐẬU XE TĂNG TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ Ở MOSKVA’
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/nha-bao-my-binh-luan-ve-ke-hoach-cua.html

    Trả lờiXóa
  6. CÒN LỖI CỦA ZELELENSKY CŨNG RẤT LỚN: CHO ĐẾN NAY, ZELENSKY VẪN CHƯA MỜI ĐƯỢC NHÀ MƯU LƯỢC ĐẠI TÀI SAAKASHVILI- Biệt danh NHAI CÀ VẠT VỀ CHỈ HUY QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÁNH CHIẾM NƯỚC NGA!

    Xem bài vào Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022 với tiêu đề
    ZELENSKY ĐÃ NGÁO NHƯNG SAAKASHVILI- NHAI CÀ VẠT CÒN NGÁO HƠN KHI CHO RẰNG UKRAINA ĐỦ SỨC ĐÁNH CHIẾM TOÀN BỘ NƯỚC NGA!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/06/zelensky-ngao-nhung-saakashvili-nhai-ca.html

    Trả lờiXóa
  7. Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận dự thảo đang được chuẩn bị nghiêm túc, dựa trên kết quả các cuộc đàm phán trước đó.
    Nga và Ukraine vừa hoàn tất đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ đầu xung đột, với khoảng 1.000 người mỗi bên.
    Ngày 26/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang xây dựng một dự thảo nghiêm túc cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Dự thảo này được mô tả là cần kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời dựa trên những thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán trước đó ở Istanbul.
    Trước đó, hôm 23/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn tất ba cuộc trao đổi tù binh với Ukraine, mỗi bên trao trả khoảng 1.000 người – đợt lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 3/2022. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, sau khi hoàn tất việc trao đổi, Moskva sẽ chuyển cho Kiev bản dự thảo nêu rõ điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
    Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại về tình hình Ukraine, cho biết đang xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ thiết lập vùng đệm nếu phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn kế hoạch áp thuế 50% với Liên minh châu Âu tới ngày 9/7 sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
    Tóm tắt:
    Ông Trump cho biết quyết định hoãn thuế nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thương mại giữa Mỹ và EU.
    Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định EU sẵn sàng thúc đẩy đàm phán nhanh chóng và hiệu quả.

    Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn kế hoạch áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) tới ngày 9/7. Thông báo được đưa ra trên nền tảng TruthSocial, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
    Theo ông Trump, bà Ursula đã đề nghị lùi thời điểm áp thuế để hai bên có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán thương mại. Tổng thống Mỹ cho biết ông đồng ý với đề xuất và khẳng định các cuộc đàm phán sẽ sớm bắt đầu. Trước đó, ngày 23/5, ông Trump từng đề xuất mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa EU, dự kiến có hiệu lực từ 1/6, với lý do cho rằng EU đã “rất khó hợp tác” và “lợi dụng Mỹ trong lĩnh vực thương mại”.
    Phản hồi từ phía châu Âu, bà Ursula von der Leyen khẳng định EU coi trọng mối quan hệ thương mại với Mỹ và mong muốn đạt được một thỏa thuận nhanh chóng, dứt khoát. Năm 2024, thương mại hai chiều giữa Mỹ và EU đạt gần 1.000 tỷ USD, với thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức hơn 236 tỷ USD.

    Trả lờiXóa
  9. Mỹ đã chính thức nhận được đề xuất của Ukraine về một giải pháp hòa bình, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
    Tóm tắt:
    Đặc phái viên Mỹ xác nhận đã nhận bản đề xuất từ Ukraine và đang chờ phía Nga gửi đề xuất tương ứng.
    Song song với đó, Mỹ và châu Âu để ngỏ khả năng trừng phạt Nga nếu đàm phán không đạt tiến triển.
    Nội dung:
    Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg ngày 27/5 cho biết, Washington đã nhận được từ Ukraine bản đề xuất nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ông khẳng định, Mỹ hiện đang chờ đề xuất tương tự từ phía Nga để đối chiếu và thúc đẩy tiến trình đàm phán tiếp theo, dự kiến có thể diễn ra tại Geneva.
    Trước đó, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn ba năm vào ngày 16/5, tuy chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Hai bên chỉ nhất trí trao đổi tù binh và tiếp tục đối thoại.
    Điện Kremlin xác nhận đang hoàn thiện bản dự thảo hiệp ước hòa bình, trong đó bao gồm các nguyên tắc cho một giải pháp tiềm năng, thời điểm ký kết và khả năng đạt được lệnh ngừng bắn.
    Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Nga có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu quá trình đàm phán không tiến triển. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 17 và đang xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt, đồng thời tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trợ lý của ông Putin đề xuất với phía Ukraina ngày giờ địa điểm họp để trao đổi Biên bản Ghi nhớ
      22:32 28.05.2025
      https://kevesko.vn/20250528/tro-ly-cua-ong-putin-cung-cap-cho-ukraina-ngay-va-dia-diem-hop-de-trao-doi-bien-ban-ghi-nho-36390360.html

      Trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Medinsky trong bài phát biểu của phái đoàn Nga sau cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2025

      MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Vladimir Medinsky Trợ lý cuả Tổng thống Nga thông báo rằng hôm nay ông đã gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov, đề xuất ngày giờ cũng như địa điểm chính xác cho cuộc gặp để trao đổi Biên bản Ghi nhớ với danh sách các điều kiện cho lệnh ngừng bắn trong tương lai; phía Nga đang chờ phản hồi.
      Ông Medinsky tuyên bố như vậy để trả lời thông báo của các phương tiện truyền thông cho rằng dường như Umerov đã gọi cho ông trong tương quan Biên bản Ghi nhớ mà Liên bang Nga đang chuẩn bị.
      “Tôi đọc được tin phát tán trên tất cả các cơ quan truyền thông thế giới, rằng dường như R. Umerov đã gọi cho tôi về Biên bản Ghi nhớ mà người ta cho rằng đến nay chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Ý muốn nói là có vẻ người Nga không vội vàng gì. Tôi sẽ bình luận. Tất cả gần như vậy. Chỉ có điều là ngược lại”, ông Medinsky tuyên bố với các nhà báo.

      “Là tôi đã gọi cho Umerov hôm nay và đề xuất ngày giờ cùng địa điểm chính xác dành cho cuộc gặp để trao đổi Biên bản Ghi nhớ. Ngay tại đó, chúng tôi sẵn sàng bắt đầu cuộc thảo luận thực chất về nội dung từng điểm trong gói thoả thuận cho ngừng bắn trong tương lai”, ông lưu ý.
      Ông Medinsky cho biết: "Phía Ukraina tiến hành hội ý. Rõ ràng là cuộc họp của họ đã kéo dài".

      "Chúng tôi đang chờ xác nhận từ họ sớm nhất có thể và sẵn sàng gặp mặt trực tiếp vào ngày giờ mà chúng tôi đã chỉ định, bắt đầu làm việc trong những ngày gần tới. Vì lợi ích hòa bình lâu dài và cứu sống con người", Trợ lý của Tổng thống Nga nhấn mạnh.

      Xóa
  10. Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraina sẽ được tổ chức tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6
    23:05 28.05.2025
    https://kevesko.vn/20250528/vong-dam-phan-thu-hai-giua-nga-va-ukraina-se-duoc-to-chuc-tai-istanbul-vao-ngay-2-thang-6-36390637.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraina sẽ diễn ra tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố.
    Xem thêm chi tiết trong bài viết của Sputnik.
    Phái đoàn Nga do Vladimir Medinsky dẫn đầu đã sẵn sàng trình bày bản ghi nhớ trong vòng đàm phán thứ hai;
    Trong tài liệu, Nga nêu rõ lập trường của mình về mọi khía cạnh để khắc phục đáng tin cậy các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng ở Ukraina;
    Mátxcơva hy vọng rằng những bên quan tâm đến thành công của tiến trình hòa bình sẽ ủng hộ vòng đàm phán mới;
    Nga cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp địa điểm để tiến hành đàm phán.
    Cuộc họp đầu tiên sau ba năm giữa đại diện của Mátxcơva và Kiev đã diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tại Istanbul. Các bên đã nhất trí tổ chức một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn — 1000 đổi 1000 — và đưa ra tầm nhìn về khả năng ngừng bắn trong tương lai.
    Ukraina đã yêu cầu một cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia trong quá trình đàm phán. Nga đã ghi nhận điều này.
    Cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn đã hoàn tất. Moskva hiện đang chuẩn bị một bản ghi nhớ dự thảo về một hiệp ước hòa bình trong tương lai.

    Trả lờiXóa