Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Bác Thợ cạo: TỔNG HỢP VỤ CLIP SEX THẦY CHÙA THÍCH CHÚC MINH

Ngày của Chúa: Thợ Cạo lượt trình từ khi Chùa Hòn Đỏ bị nóng



Đầu tháng 12/2014
Không rõ ngày nào (Google.tienlang bổ sung: Ngày 05/12/2014) đầu tháng, người mặc áo trắng hàng trước bên phải ảnh đã tung lên mạng Facebook clip sex và hình ảnh được cho Thích Chúc Minh và một người phụ nữ.

09/12/2014, báo Khánh Hòa đăng bài “Dư luận nổi sóng với clip về Đại đức Thích Chúc Minh”, sau đó đã rút bài xuống.

10/12/2014, Luật sư Lê Thanh Sơn công bố thư được cho là Thiennhankhongkhong@gmail.com sám hối và xin lỗi tổ chức Phật giáo, cơ quan truyền thông, cá nhân và phật tử, xem lại ở Đây.

13/12/2014
Vụ Hòn Đỏ: Tin mới từ một bài báo hé lộ điều gì?


15/12/2014

Xem Thiennhankhongkhong tố cáo với ai, những gì về Thích Chúc ...

22/12/2014, báo Khánh Hòa bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phạt 10 triệu đồng do: sử dụng hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục trong bài nói trên.

24/12/2014
"Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, Lx Sơn là cái đinh gì mờ thay trời ...

25/12/2014
Báo Các Cụ quyết lột da Thích Chúc Minh

28/12/2014
Nạn nhân nữ trong clip được cho là liên quan đến ĐĐ. Thích Chúc khởi kiện.


30/12/2014
Hoa Mặt Trời: Luật sư Lê Thanh Sơn & Trụ trì Thích Chúc minh
 
Luật xư Lê Thanh Nổ khè tiếp...

03/01/2015
Đâu là tình và lý ở Hòn Đỏ, có liên quan gì đến Clip sex?

24/01/2015
"Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, Lx Sơn là cái đinh gì mờ thay trời ...
25/05/2015

Hòn Đỏ tháng 2: Sau mưa trời lại sáng, cảnh đó người đâu, ai nổi ai chìm ...

13/06/2015
Nóng: Người tự nhận là tác giả đã up clip TCM lên tiếng với bằng chứng mới.

14/06/2015
Googletienlang phân tích clip ghi âm cuộc nói chuyện của LS Sơn, CSHS Tùng ngày 09/ 12/ 2014 với Trần Anh Nhi, người đưa lip sex lên mạng đầu tiên và một số tình tiết mới hé lộ thêm, nhiều nghi vấn được đặt ra?

Ảnh tha về từ Lotus.nhi/photos




 
 



Lotus Nhi *** sanh: 1978 - mất: 2015
Di chúc để lại như sau
KHI TÔI CHẾT
Khi tôi chết đừng mời thầy tụng
Đừng khóc lóc lạy lục lung tung
Đừng đốt nhang khấn vái làm chi
Chẳng sợ gì giờ phút lâm chung
Thiêu tôi xong rải tro ra bể
Khỏi xây mồ khỏi phải trông chừng
Ừ, tôi chết là chuyện bình thường
Nếu thấy vui mở tiệc ăn mừng
(lotus nhi)

72 nhận xét:

  1. Xem ra vụ án Thích Chúc Minh luôn luôn nóng trên kênh nhà Cô Tiên.
    Cô Thiên Nhãn bỗng dưng là "diễn viên" nổi tiếng tốt chứ không phải tai tiếng như Thích Chúc Minh, Lê Thánh Nổ, Hiếu Phạm

    Trả lờiXóa
  2. Lotus Nhi

    THÔNG BÁO
    Tin mới nhận được lúc 5 giờ chiều hôm nay ngày 16 - 06 - 2015 tức ngày Mùng 01 tháng 05 âm lịch,
    Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa đã họp về sự vụ Thích Chúc Minh.
    Kết quả cụ thể như thế nào thì Lotus Nhi - Thiên Nhãn sẽ thông báo rõ ràng hơn cho bà con biết.
    Rất cảm ơn các bạn suốt mấy ngày qua đã đồng hành theo dõi, ủng hộ, động viên và chia sẻ cùng Thiên Nhãn - Lotus Nhi
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn !
    (ảnh: chùa Từ Tôn, đảo Hòn Đỏ)
    21 giờ · Đã chỉnh sửa

    Hoang Tan Tannguyen, Nguyễn Liên, Phan Thưởng và 12 người khác thích điều này.

    HoàngNhi Xấu Xa cô ơi..vụ việc h s r ạ
    13 giờ trước · 1
    Lotus Nhi từ từ sẽ thông báo cho em sau nhé !
    11 giờ trước · 1
    Pram Nguyen Tinh thần vô uý rất đáng khen
    2 giờ trước · 1
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952691361417992&set=a.462568463763620.99908.100000314123825&type=1&permPage=1

    Trả lờiXóa
  3. https://www.facebook.com/VietNamThoiBao?fref=photolúc 20:55 17 tháng 6, 2015

    Hồi kết của câu chuyện này ra sao?
    Cô Nhi có chết hay không?
    Tên ác dâm tăng Hồ Nguyễn Xuân Linh- Thích Chúc Minh "nhập thất", tức "nhịn ăn chỉ tụng kinh ở nơi đảo xa" đã nửa năm sao chưa về?
    Hay là tên này cũng chết rồi? Nếu chết thì ai chịu trách nhiệm nếu ko phải tên luật sư Lê Thánh Nổ?
    Mày giấu xác Chúc Minh ở đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn hãy cập nhật trang Facebook của Lotus Nhi sẽ thấy hình ảnh Thích Chúc Minh vẫn còn tụng niệm ở Lầu Chuông Đại Hồng Chung vào sáng hôm nay lúc 9:30 phút tại chùa Từ Tôn, đảo Hòn Đỏ
      Facebook Lotus Nhi


      Hình chụp quang cảnh sen, súng do tôi trồng tại chùa Từ Tôn -- Hòn Đỏ lúc 9:30 sáng nay ngày 17/ 06/ 2015
      Thích Chúc MInh vẫn có mặt ở chùa lúc sáng nay tại Lầu Chuông


      You, HoàngNhi Xấu Xa, Nguyễn Liên, Cuong Ngo and 2 others like this.
      1 share

      Tu Học Từ Xa Bạn đến thăm đai ca à
      8 hrs · Unlike · 1

      Lotus Nhi hi hi hi Thật sự mình không ghét Thích Chúc Minh nữa mà do Long Thần Hộ Pháp không để cho mình yên hay sao đó Cứ kêu mình làm nhiều chuyện mà mình thấy sợ và ngại làm. Mà lúc làm thì lại thấy không sợ gì hết. Nếu không làm thì không cho ngủ yên. Mình lại bị mang tiếng là hèn nhát, mang tội với Phật Pháp, với Trời Đất
      6 hrs · Like · 1

      Lotus Nhi Làm người ai cũng phạm tội mà tội của Người ấy giống như hạt đậu luộc rồi thì không thể nào đem gieo giống được nữa mà tại sao lại cứ về cửa chùa Thiêng Liêng làm điều xằng bậy. Mình rất đau lòng ! Tại sao không chọn ai làm việc này mà lại chọn mình là một người phụ nữ chỉ yêu thích nghệ thuật lại làm những việc gai góc này
      6 hrs · Like

      Lotus Nhi Lại có người bảo rằng do tôi yêu Chúc Minh quá mà hận hắn quá hhhahhahaa.... Yêu Chúc Minh rồi Chúc Minh có dẫn tui đi du lịch đi dung dăng dung dẻ như hiện tại hong zị trời... Tui không bao giờ thích chạm vào đồ cúng , đã chạm và đã ăn rồi thì rủ nhau ra đời luôn...... tới luôn hahhaa
      6 hrs · Like · 1

      Tu Học Từ Xa khà khà
      6 hrs · Like

      Lotus Nhi há há
      6 hrs · Like

      Lotus Nhi hi hi
      6 hrs · Like

      Pram Nguyen Tinh thần vô uý rất đáng khen
      2 hrs · Unlike · 1

      Lotus Nhi Tôi nhìn thấy màu áo và dáng dấp này Tôi cảm thấy rất đau lòng nhưng luật Trời thì rất công bằng
      1 hr · Like

      Lotus Nhi Mẹ tui cũng lắc đầu chịu thua Giờ bà già muốn qua chùa thì quá khó xử Đúng là rất éo le!
      1 hr · Like

      Pram Nguyen Tu tại nhà không hay sao?
      21 mins · Unlike · 1

      Pram Nguyen Giữ Tam Quy Ngủ Giới hành Thập Thiện, Sám Hối, niệm hồng danh Phật, ít nói 1 câu thêm 1 niệm Phật, hay tụng kinh, tự trang nghiêm bằng Tâm Bồ Đề và Từ Bi Hỷ Xả, cùng Phổ Hiền Thập Nguyện Vương làm NHÂN SANH TỊNH ĐỘ!
      18 mins · Unlike · 1

      Lotus Nhi Mẹ em muốn viếng thăm chùa thôi mà thấy éo le quá !
      Just now · Like

      Xóa
    2. Cũng chỉ là người thôi mà. Không phải thần thánh đâu mà đúng hết. Chưa chắc gì ai đúng ai sai. Đừng vội phán sét. Tôi thấy chị Lotus Nhi miệng thị nói những lời tâm từ thân nhẹ như không. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nói xấu người khác. Nói người khác xấu mình có gì hơn đâu nhìn lại mình đi

      Xóa
  4. LUẬT SƯ ''NỔ'' LẠI QUĂNG BOM vụ Thích Chúc Minh
    *********
    Theo báo chí cho biết là Ls Lê Thanh Sơn lại tuyên bố bằng ...mồm là clip sex của Thích Chúc Minh là giả tạo và nhân vật nữ đang khởi kiện 9 tờ báo Vn và 4-5 tờ báo Vn ở Mỹ. Với tỷ lệ thắng cuộc là 100%.

    http://laodong.com.vn/phap-luat/nu-viet-kieu-kien-9-to-bao-vn-dang-clip-nhay-cam-cua-dai-duc-thich-chuc-minh-292665.bld

    Tuy nhiên trong hầu hết những gì lên tiếng của vị ls này thì cư dân mạng đều đánh giá là...NỔ và từ đó ổ một số diễn đàn đã gán cho y cái biệt danh LÊ THÁNH NỔ.

    Phân tích qua bài phỏng vấn mới đây,người ta có thể dễ dàng đặt hằng trăm câu hỏi với ls này qua sự vụ còn rất mờ ám. Đó là :

    1. Ls này không hề trưng dẫn được bằng chứng nào từ cơ quan giám định của Hoa Kỳ được phía tòa án công nhận đã cho thấy clip được làm giả, mà chỉ nghe y tuyên bố.

    2.Việc ghép hình động xưa nay chưa từng nghe thấy, kể cả hình chụp cũng là điều không đơn giản với những hình quá hài hòa về màu sắc,chi tiết mặt mũi,nốt ruồi của Thích Chúc Minh

    3. Nếu là cắt ghép, thì phải có bản gốc của hình ảnh Thích Chúc Minh và bạn trai nhân vật nữ VK. Vậy hình ảnh gốc nào của TCM đã được lấy và cắt ghép?

    4. "Sau khi bóc tách đã lộ ra hình gốc của bạn trai bà Vk" ? Đây là một cách nói thiếu khoa học,kiến thức về làm ảnh,phim... Vì khi ghép thì đã cắt hình gốc và thay vào hình mới.Việc cắt ghép nếu có với kỹ thuật siêu đẳng như vậy thì khá hoang tưởng.

    5. Cho dù đã lộ ra hình gốc, thì hình gốc là ai? Bằng chứng đó đâu?

    6. Tại sao không ghép ai mà lại ghép chính TCM một kẻ dù xưng bá ở KH nhưng cũng là tiểu tăng so với những tăng sĩ khác?

    7. Việc Ls Sơn vừa đại diện anh vừa đại diện ả cũng là một trò hề lạ lùng ở tính chất sự vụ này.

    8. Thích Chúc Minh nhân vật chính thì vẫn biến mất,không hề lên tiếng gì dù cấp trên nhiều lần triệu tập để giúp cho lên tiếng vẫn là điều làm thiên hạ nghi vấn lớn nhất.

    9.Ls Thanh Sơn cứ dọa kiện báo chí, trong khi đó kẻ tung clip chính ra báo chí công luận đầu tiên thì không dám nói tới, hay kiện tụng. Đây là mấu chốt khó hiểu. Việc tìm ra người này là ai rất đơn giản để xác minh nguồn gốc clip sex chứ không phải báo chí hay dư luận.

    10. Những báo chí vn tại hải ngoại đã bị kiện và âm thầm thương lượng là báo chí nào? Chỉ thấy Ls này mơ hồ nói 4-5 tờ mà không tên không tuổi, không bằng không chứng.

    11. Giọng nói trong clip sex là của ai? Bạn trai bà VK hay Thích Chúc Minh ? Mà không thấy đề cập tới. Bởi Việc ghép hình động đang quan hệ tình dục là việc rất phi lý chưa có tiền lệ và hơn nữa lại có âm thanh sống động nữa.

    12.Kiện 9 tờ báo Vn ở Mỹ mục đích gì? Sao không nhờ Lê Thánh Nổ kiện tại Vn?

    13. Chẳng thấy có bằng chứng gì từ vụ kiện theo văn bản, mà Ls nổ cam đoan thắng 100% thì rõ là quá ...NỔ.

    Tóm lại đây là một sự vụ có bàn tay của những kẻ quyền thế và tiền bạc nhúng vào để trấn áp dư luận,báo chí hòng mong triệt đi sự thật. Bởi một lý do hết sức đơn giản là xưa nay vụ sự bê bối tình dục diễn ra vô số ở các tôn giáo, kể cả phật giáo,nhưng lần này thì là có bằng chứng clip sex mà clip sex đó lại nhắm tới tăng sĩ trụ trì của PG.

    Hơn thế nữa lại là PGVN của GHPGVN.

    Nếu vụ này không được khỏa lấp thì tu sĩ PGVN của GHPGVN là kẻ tiên phong góp phần vào ''kho tàng phim sex'' của nhân loại.

    Trả lờiXóa
  5. Năm vừa rồi 2014, Thầy Thích Chúc Minh đã tổ chức lễ Cầu Siêu cho các anh hùng liệt sỹ, Ông ngoại tôi là một liệt sỹ ngành công an. Thầy cầu làm sao mà chắc Ông tôi không siêu hay sao mà lại đưa đẩy tên tuổi Thầy THích Chúc Minh đầy rẫy cả thế giới . Nếu đã siêu thì các liệt sỹ đã gia hộ cho Thầy rồi . Như vậy, Thầy Chúc Minh nên coi lại cái kiểu cầu siêu của THầy vì tôi nghiên cứu Giáo lý của Phật, Phật đã chứng quả Lục Thông mà không cầu siêu cầu an được cho ai. Nhiều Quý THầy đã giảng , Phật không thể ban phước giáng họa được cho ai. Vậy thì Thầy Chúc Minh chứng được quả gì mà lại tổ chức lễ Cầu Siêu , Cầu An lung tung. Tôi biết rõ và tư duy được điều này là kể từ khi tôi chứng kiến hình ảnh hoang dâm trụy lạc của Thầy Chúc Minh và thôi thúc tôi tìm hiểu Giáo lý chân chính của Đạo Phật từ những bài giảng của Hòa Thượng Thích Từ Thông.

    Trả lờiXóa
  6. Mời quý vị hãy lắng nghe lời vàng thước ngọc của Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông để khai tâm mở trí cho bớt u mê
    BÀI PHÁP : CHÙA CHÁY

    https://www.youtube.com/watch?v=c7c99UaQDYY

    BÀI PHÁP: MỤC KIỀN LIÊN NHỚ MẸ ( nói về Cầu Siêu )

    https://www.youtube.com/watch?v=49F4acIWyDU

    BÀI PHÁP: XÂY CHÙA ĐÚC TƯỢNG

    https://www.youtube.com/watch?v=7LYK_lARzuE

    Trả lờiXóa
  7. Tôi còn tìm thấy trong kinh Di Giáo có ghi lời dạy cuối cùng của Đức Phật:
    "Này các đệ tử, sau khi Như Lai diệt độ, các vị phải trân trọng, tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng , nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là Đức Thầy cao cả của các vị. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không dạy thêm điều gì khác ngoài Tịnh Giới ấy.

    Giữ Tịnh Giới thì các vị không được buôn, bán, đổi chác, sắm sửa nhà đất, nuôi người, tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo theo kiểu người thế tục. Tất cả việc này, hãy tránh như tránh hố lửa. Kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, đều không thích hợp với các vị."

    Từ tư duy và thiền định tôi thấy lời dạy này rất chí lý để đời nay và ngàn đời sau áp dụng đúng theo tinh thần đạo Phật Chân Chính. Nếu ta thực hành đúng theo lời dạy này của Đức Phật thì ta sẽ có một đời sống vô cùng an lạc.

    Trả lờiXóa
  8. Bức hình tôi đang ngồi phía trên là người thật việc thật. Tôi đang đem Bộ Tạng Luật cúng dường cho một số Quý Thầy nhằm mục để Quý Thầy sau khi nghiên cứu sẽ truyền giảng và giáo hóa cho Đại chúng.

    GIỚI LUẬT CÒN LÀ ĐẠO TA CÒN
    (Lời Phật dạy)

    Như vậy, những ai coi thường giới luật thì không phải là đệ tử của Phật.

    Những ai coi thường giới luật thì góp phần làm cho Đạo Phật suy tàn

    Trả lờiXóa
  9. 2 câu này đích thị dành cho Thích Chúc Minh, Lê Thánh Nổ và đồng bọn:

    "Mồm phun ngôn ngữ trời trời phật
    Ói mửa tâm thành quỷ quỷ ma"

    Trả lờiXóa
  10. Nguyên văn:
    " Tiến sỹ sao ông lại thoái lui
    Bẻ cong chót lưỡi uốn vành môi
    Mồm phun ngôn ngữ trời trời phật
    Ói mửa tâm thành quỷ quỷ ma"

    (Như Huyễn Thiền Sư - Hòa Thượng Thích Từ Thông
    Hiệu trưởng Trường Phật Học Tp. Hồ Chí Minh)

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị không lan man SƯ nọ SƯ kia.

    Tập trung vào Lê Thánh Nổ và Thúc Chúc Minh.

    Trả lờiXóa
  12. Có SƯ nọ mới trị được SƯ kia bạn à.

    SƯ THẬT sẽ trị SƯ GIẢ
    Ngài hòa thượng Thích Từ Thông là tấm gương sáng dành cho những người muốn học Phật để Giác ngộ, học Phật để làm điều lành...
    Nhắc đến tên của Ngài để Thích Chúc Minh được mở mắt và mọi người được mở trí để biết đâu là Chánh Pháp , đâu là Đạo Phật thiệt . Mong bạn hoan hỷ




    Trả lờiXóa
  13. Thêm một nhân vật - nhân chứng quan trọng lộ diện
    Đúng là hết đường chạy tội cho tên sư hoang dâm Thích Chúc Minh

    Trả lờiXóa
  14. Phạm Công Thắnglúc 09:41 18 tháng 6, 2015

    Qua câu chuyện và qua 2 bài thơ Khi Tôi Chết, Mai Em Đi của Cô Thiên Nhãn, tôi nhận thấy Cô Thiên Nhãn và Cô Ngọc Mỹ có lẽ đã giác ngộ được đôi bờ sinh tử cho nên đã can đảm đứng lên chống đối hành vi đồi bại của sư đội lốt trá hình. Tôi hi vọng là 2 cô không bị thế lực ma vương mua chuộc để phải phản bội lại những lời nói và hành động bảo vệ sự thật. Nếu 2 cô chấp nhận bị mua chuộc chẳng khác nào 2 cô còn tội lỗi gấp trăm lần Thích Chúc Minh và phe phái của hắn. Chúc 2 cô sức khỏe và trí dũng sáng soi.

    Trả lờiXóa
  15. Lỗi lớn nhất vẫn thuộc về GHPG VN vì đã không kỷ luật Thích Chúc Minh theo đúng luật. Có thể dùng báo đài, truyền thông để cứu vãn bộ mặt và những hành vi đồi bại của Thích Chúc Minh nhưng vẫn phải xử lý kín Thích Chúc Minh. Chứ để Thích Chúc Minh lại chường mặt xuất đầu lộ diện nơi Phật môn thì đúng là điều không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  16. TÒA BẠCH THÁP CÔNG BỐ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG LỚN SAU ĐÂY

    % Giải Cống Hiến : Thiên Nhãn Lotus Nhi
    % Giải Báo Chí của năm: Google Tiên Lãng
    % Người Đàn Ông chơi séc của năm: Thích Chúc Minh
    % Luật Sư Nổ nhất năm: Lê Thanh Sơn tức Lê Thánh Nổ
    % Người đàn bà Phật tử quyền lực của năm: Hoa Hạnh - Kiều Đỗ Thuý Hà
    % Cảnh sát hot của năm : Tùng hình sự
    % Người ăn thịt sư hot nhất năm: Hiếu Phạm Stuart
    % Giáo hội bê bối nhất năm: GHPG VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. % Nhân Chứng giác ngộ của năm: Phật tử Ngọc Mỹ

      Xóa
  17. Clip Thích Chúc Minh cúng buổi lễ Thủy táng rải tro cốt của Ba Thiên Nhãn Lotus Nhi tại Hòn Đỏ đúng như trong đoạn ghi âm phần mở đầu cô Thiên Nhãn có trình bày

    https://www.youtube.com/watch?v=ilyVtegsNHE

    Trả lờiXóa
  18. Lê Thánh Nổ chỉ vì một thằng tiểu tăng dâm ô mà làm việc bại hoại, bẻ cong sự thật. Thật mất mặt cho những người nhân danh làm chuyện công lý.

    Trả lờiXóa
  19. Thấy cô Tiên tha về, nên lão thêm vài tình tiết cho đủ hồ sơ vụ án ly xà kỳ này
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/06/ngay-cua-chua-tho-cao-luot-trinh-tu-khi.html
    Lộn qua lộn lại, bồi thêm: Thích Chúc Minh xuất thất chết sình, Phật giáo Việt Nam quen mùi rồi chăng?
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/06/thich-chuc-minh-xuat-that-chet-sinh.html

    Trả lờiXóa
  20. Thích Chúc Minh đã xuất thất?

    Đến lượt Lê Thanh Sơn im lặng và nhập thất?

    Giáo Hội Phật Giáo VN cũng nhập thất luôn hay sao mà không phản ứng gì khi Lá Thư Thú Tội của cô Thiên Nhãn Trần Anh Nhi (Lotus Nhi) đã viết nhận tội đăng Clip sex của Thích Chúc Minh và Hiếu Phạm ?

    Trả lờiXóa
  21. Thích Chúc Minh đã xuất thất theo thông tin trên trang Facebook của Lotus Nhi (tức Thiên Nhãn)


    Lotus Nhi
    16 Tháng 6 lúc 23:39
    THÔNG BÁO
    Tin mới nhận được lúc 5 giờ chiều hôm nay ngày 16 - 06 - 2015 tức ngày Mùng 01 tháng 05 âm lịch,
    Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa đã họp về sự vụ Thích Chúc Minh.
    Kết quả cụ thể như thế nào thì Lotus Nhi - Thiên Nhãn sẽ thông báo rõ ràng hơn cho bà con biết.
    Rất cảm ơn các bạn suốt mấy ngày qua đã đồng hành theo dõi, ủng hộ, động viên và chia sẻ cùng Thiên Nhãn - Lotus Nhi
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn !
    (ảnh: chùa Từ Tôn, đảo Hòn Đỏ)

    Trả lờiXóa
  22. Thích Chúc Minh xuất thất chết sình, Phật giáo Việt Nam quen mùi rồi chăng?
    Những tình tiết mới liên quan Thích Chúc Minh, PGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ nói gì?
    Trở lại câu chuyện lúc hòn đỏ mới bị nóng,

    Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói:
    "Thưa Hòa thượng Thích Gia Quang, trước sự việc được cho là của Đại đức Thích Chúc Minh, quan điểm chung của GHPGVN về sự việc trên như thế nào?
    Quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bất kỳ một vị tăng, ni nào vi phạm Giới luật Phật chế, vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều phải được xử lý theo quy định, nhẹ thì nhắc nhở, sám hối, vi phạm nặng thì kỷ luật tẩn xuất khỏi tăng đoàn, cho hoàn tục. Ngoài ra, người tu hành cũng là một công dân, do vậy nếu có các yếu tố liên quan đến pháp luật thì đều bình đẳng trước pháp luật.
    Cho đến nay, GHPGVN đã xác minh, làm rõ sự việc hay chưa? Phía các cơ quan chức năng đã vào cuộc phối hợp điều tra chưa, thưa Hòa thượng?
    Sự kiện liên quan đến video clip được cho là có liên quan đến một vị tu hành tại Khánh Hòa, do vậy phạm vi quản lý và xử lý thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, theo tôi được biết chiều 10/12/2014, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa sẽ họp và tìm hiểu xác minh vụ việc để có thông báo rộng rãi tới dư luận và báo chí về vụ việc" - (Infonet)

    Chiều 10/12, Hòa thượng Thích Nguyên Quang - Phó Trưởng ban, kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiện chúng tôi chưa minh và chưa gặp được đương sự nên chưa có kết luận. Chúng tôi sẽ bàn bạc lại vấn đề này và vì chưa khẳng định hình ảnh đó có phải là Đại đức Thích Chúc Minh hay không? Hiện giờ chúng tôi chỉ ghi nhận thông tin này và đã liên hệ nhờ cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xác minh nguồn gốc sự việc và hình ảnh những người trong đoạn clip đó. Khi có kết quả rõ ràng, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”.
    Được biết, khi sự việc kể trên phát tán trên mạng và nhận được thông tin, đại diện Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã chủ động liên hệ bằng điện thoại với Đại đức Thích Chúc Minh, nhưng vẫn chưa liên lạc được"- (Infonet)

    Phỏng vấn LS Lê Thanh Sơn

    Scandal hình ảnh này là điều quá khủng khiếp đối với một người tu hành. Theo ông, vì sao đại đúc T.C.M không lên tiếng rửa oan cho mình mà chọn giải pháp im lặng và “biến mất”?
    - Đại đức T.C.M đã đi nhập thất từ ngày 20, 21/9/2014, trước khi sự việc này xảy ra.
    Thông tin này là từ chùa Từ Tôn hay từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thưa ông?
    - Từ chùa Từ Tôn đưa ra. Tôi là luật sư của chùa Từ Tôn, tôi biết mà. Hiện nay, đại đức đi nhập thất vẫn chưa về.

    "Để tránh tình trạng một số kẻ xấu lợi dụng việc này, đưa ra những thông tin bêu rếu, gây tổn hại đến thanh danh Giáo hội và mất niềm tin của Phật tử đối với đạo pháp"
    - câu này theo Văn thư số 148-VT/BTS, ký ngày 15/12/2014, của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đăng trên Trang tin điện tử Phật giáo Việt Nam. Với lời dẫn đăng của Ban biên tập, Trí Bửu - UV Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là Phó ban Phật giáo quốc tế Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa.

    Xem lại: Ngày của Chúa: Thợ Cạo lượt trình từ khi Chùa Hòn Đỏ bị nóng

    May quá, nghe đâu PG Khánh Hòa đang họp kín tối mật mật để xử TCM, rứa là TCM đã xuất thất, chứ ai đâu cơm đùm cơm nắm nuôi thầy luyện công mãi trong hang...
    (theo Nguoidongbang Blog)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May quá, nghe đâu PG Khánh Hòa đang họp kín tối mật mật để xử TCM, rứa là TCM đã xuất thất, chứ ai đâu cơm đùm cơm nắm nuôi thầy luyện công mãi trong hang...
      (theo Nguoidongbang Blog)

      Xóa
    2. Rút kinh nghiệm và viết tự kiểm là được rồi. Làm lớn chuyện lỡ ông Minh có thẻ Đảng viên thì xấu mặt cả làng.

      Xóa
  23. Thông tin và hình ảnh từ Facebook Lotus Nhi (Thiên Nhãn) đã xuất thất:

    Ngày 17/ 06/ 2015 lúc 9:30 phút sáng
    Thích Chúc MInh vẫn có mặt ở chùa lúc sáng nay tại Lầu Chuông

    https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11121223_952909881396140_187897441090516306_n.jpg?oh=c751a1af8614efa88c787430a9aab191&oe=5623F9B6

    Trả lờiXóa
  24. Hình cô Tiên tha về từ Facebook Lotus Nhi có cả Đại Tá Lê Anh Dũng là người chuyên hậu thuẫn cho Thích Chúc Minh và đọc điếu văn trong buổi làm Lễ Cầu Siêu các anh hùng liệt sỹ tại chùa Từ Tôn - đảo Hòn Đỏ

    Hình Lê Anh Dũng và Thích Chúc Minh

    http://phatgiao.org.vn/Images/Contents/Tribuu/20140725/ttchminhch.jpg

    http://www.nigioingaynay.com/Tin-moi-nhan/1078/khanh-hoa-chua-tu-ton-hon-do-trai-dan-chan-te-cau-sieu-anh-hung-liet-si.html

    Trả lờiXóa
  25. Từ xưa đến nay, những bê bối tình dục trong giới tu sĩ cũng khá nhiều nhưng sự vụ này lại lan tràn cả thế giới có lẽ là do nhân quả của việc mượn danh vong linh của các anh hùng liệt sỹ để trục lợi. Cho nên Thích Chúc Minh phải "chịu trận lớn" này

    Trả lờiXóa
  26. Có đúng là chàng đã trở về?
    Stt của Thiên Nhãn nhưng sao ko thấy cô ấy viết gì ngoài tấm hình chàng?

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=952909881396140&set=a.462568463763620.99908.100000314123825&type=1&permPage=1

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. stt mới nhất của chị Thiên Nhãn:
      -----------------------
      LÁ THƯ CỦA PHẬT TỬ NGỌC MỸ GỞI ĐẾN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN QUA INTERNET VÀ BẰNG EMS (nhân vụ án của Thích Chúc Minh)

      Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2015,

      Kính thưa:
      - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
      - Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa
      - Quý Phật tử và Quý độc giả trên mạng internet

      Sau sự việc thầy Thích Chúc Minh được đưa lên mạng internet, tôi mới đi tìm hiểu và nghiên cứu về giáo lý của đạo Phật để có nhận xét, đánh giá khách quan tránh được những oan trái, uẩn khúc.

      Một lời dạy trong kinh A – Hàm của đức Phật, tôi xin nêu ra đây:
      “Ta không bao giờ chỉ dạy các Tỳ kheo tu tập hiện ra Thần túc thông
      Ta chỉ dạy cho các đệ tử nên ở chỗ thanh vắng, yên lặng tư duy về đạo lý. Nếu có công đức nào thì tự che giấu. Nhưng có lỗi lầm nào thì tự mình bày tỏ sám hối.”

      Điều này chứng tỏ một sự thật về lỗi lầm của thầy Chúc Minh mà cô Thiên Nhãn (Trần Anh Nhi – Lotus Nhi) đưa ra cho mọi người nhìn thấy nhằm chấm dứt sự lầm đường lạc lối của mình, của Thầy, cũng như của mọi người mà Thầy không đủ can đảm bày tỏ.

      Sự việc này, theo cảm nhận của tôi, nó đã có sự hội tu tâm linh màu nhiệm vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào buổi Lễ cầu siêu cho các vị anh hùng liệt sỹ vào năm 2014. Đối với cô Nhi, tôi là người hoàn toàn xa lạ, tại sao cô ấy lại tìm đến tôi tiết lộ sự việc này. Tôi hoàn toàn không tán thành việc cô đã quá bức xúc mà làm lan tỏa hình ảnh và clip hoang dâm của thầy Thích Chúc Minh lên internet mà lại không nghiên cứu về hành vi vi phạm pháp luật trong khi cô lại là người có trình độ Đại học. Điều này cũng khiến tôi rất là ngạc nhiên!

      Tìm hiểu rất nhiều bài giảng của Quý Thầy dưạ vào lời kinh, ý phật, tôi tư duy rằng một đạo lý nhân quả là một chân lý không ai có thể thay đổi được.

      Việc cầu siêu của Thầy Thích Chúc Minh đã mượn hình tượng Phật làm bình phong để che đậy tâm không chân thật của mình, vì thầy tự nhận là đệ tử của Phật và Phật không bao giờ dạy làm điều này, vì Phật không có khả năng đó mà sao Thầy lại có được. Điều đó đã chiêu cảm đến tâm linh các anh hùng liệt sỹ thúc đẩy chúng tôi có sức mạnh để đưa việc này ra ánh sáng.

      Hãy dũng cảm chết như các liệt sỹ đã chết!

      Đến giờ này, Nhân thầy đã gieo thì Quả nó đến là như vậy, không hề ai có thù oán gì trong việc này.

      Tôi hoan hỷ cúng dường vì không biết mà tin vào sự cầu siêu của thầy cho ông ngoại tôi là Trần Văn Thiều – liệt sỹ ngành công an và cũng như hàng triệu các anh hùng liệt sỹ khác. Còn thầy thì sẵn sàng nhận của cúng dường để cầu siêu mặc dù thừa biết mình không có năng lực mầu nhiệm này. Cho nên, cái Quả phải nhận là những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra.

      Tôi trình bày sự việc này để mọi người cùng tư duy nhìn nhận một cách khách quan rằng: sự việc nó đã xảy ra đúng theo nhân quả của vũ trụ.

      Đồng thời tôi viết lên những lời này cũng là ngàn lần bái lạy tri ân Hòa Thượng Thích Từ Thông, nhờ nghe những lời giảng đáng giá ngàn vàng của Thầy mà tâm con bừng sáng và thấu rõ mọi vấn đề về chân lý đạo đức làm người, làm thánh, ta từ bỏ mọi ham muốn dục vọng, mọi tham sân si thì ta sẽ thành Phật trong gang tấc.

      Kính thư,

      Phật tử Ngọc Mỹ

      @@@@@@

      Xóa
    2. Phật tử Ngọc Mỹ, chính là nhân chứng rất quan trọng trong vụ án này.
      Chị đã bị nhân vật Tùng cảnh sát hình sự kêu ra về, không cho chị tham gia trong cuộc nói chuyện giữa Luật sư Lê Thanh Sơn và Thiên Nhãn - Lotus Nhi.

      Sau đó khoảng 1 tuần, chính chị Ngọc Mỹ là người đã đưa 2 thẻ sim có chứa Clip sex và ghi âm cuộc nói chuyện giữa LS Lê Thanh Sơn và Thiên Nhãn - Lotus Nhi cho thầy Thích Nhật Hiếu (Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Tỉnh Khánh Hòa) tại chùa Long Sơn.

      Vài tháng sau chị có hỏi về 2 cái thẻ sim đó thì Thầy Thích Nhật Hiếu trả lời là đang nhờ Công An điều tra.
      Tuy nhiên, theo nhận đinh thì thầy Thích Nhật Hiếu cũng đã bị nằm trong tình thế buộc phải im lặng nhưng không có nghĩa là thầy đồng tình với hành vi của Thích Chúc Minh.

      Hình của chị Ngọc Mỹ (người mặt áo lam chụp cùng với Thiên Nhãn - Lotus Nhi)
      15 phút · Đã chỉnh sửa

      Lotus Nhi thích nội dung này.

      Lotus Nhi Hãy dũng cảm chết như các liệt sỹ đã chết!
      13 phút trước

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=953539974666464&set=a.462568463763620.99908.100000314123825&type=1&permPage=1

      Xóa
  27. Trong khi 2 người phụ nữ yếu đuối muốn hi sinh như các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ sự trong sạch cho chốn Phật môn thì cả Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đang bận nhập thất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo hội nay là giáo hội của đảng,của nhà nước,(dân gọi là giáo hội quốc doanh) nên còn phải chờ đảng chỉ đạo mới quyết được.Không nóng vội được đâu.

      Xóa
    2. Nặc danh09:02 Ngày 19 tháng 06 năm 2015 tầm bậy tầm bạ

      Xóa
  28. Gần đến ngày thương binh liệt sĩ, không biết cặp đôi cầu siêu Thích Chúc Minh & Lê Anh Dũng có lập đàn cúng tế các vong linh của của các cụ, các anh nữa không đây? Đau cho cái lòng

    Trả lờiXóa
  29. Vụ clip sex của ông Chúc Minh tưởng đã xếp lại từ năm trước mà nay bỗng nhiên nổi sóng trở lại nhưng chỉ riêng ở Tiên lãng làm tôi thấy có điều nghi vấn. Tiên lãng cho đăng lại sự việc lùm xùm này, như trong lời mở đầu của chủ trang TL đã nói, là vì có sự tin tưởng và các bằng chứng mới do một người tên Thiên Nhãn cung cấp. Tôi có một dấu hỏi rất TO về động cơ của người nữ Thiên Nhãn này. Cô Thiên Nhãn khẳng định rằng mình sẵn sàng chấp nhận trù dập và thậm chí hy sinh bản thân để làm trong sạch đạo pháp. Tôi tạm tin Thiên Nhãn là người thành thật nhưng cũng chính vì thế tôi lấy làm nghi hoặc là tại sao Thiên Nhãn không dám trực tiếp tố cáo Chúc Minh với cơ quan công an hoặc giáo hội? Năm trước, Thiên Nhãn đã có hành động xấu xa, hèn hạ là giấu mặt tung clip sex Chúc Minh lên mạng để làm gì ngoài mục đích trả thù ân oán cá nhân? Năm nay, Thiên Nhãn ra mặt và tự gán cho mình là anh hùng đang làm công việc bảo vệ giáo pháp sẵn sàng quên thân?? Nhưng cũng như lần trước, Thiên Nhãn thay vì giao nộp cuốn băng ghi âm lời đe dọa của ông Luật sư Sơn Nổ cho cơ quan công an xử lý thì Thiên Nhãn lại né tránh mà lại mượn tay Tiên Lãng công bố nhằm tranh thủ dư luận có lợi cho mình vừa tránh chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vi phát tán thông tin cá nhân xúc phạm người khác? Một công đôi việc, Thiên Nhãn thật khôn lanh quá đấy. Kết hợp cả hai hành vi của Thiên Nhãn trong 2 năm có thể thấy như sau: lần tung clip sex nặc danh, Thiên Nhãn sau đó đã viết thư xin lỗi nhận rằng mình đã hành động sai trái. Năm nay, Thiên Nhãn tái xuất giang hồ và làm cháy lại đống tro tàn với băng ghi âm ông Sơn Nổ và cho rằng hành động của mình là nhằm bảo vệ chánh pháp. Nhưng điều lạ lùng là cả 2 lần làm "anh hùng", Thiên Nhãn đều né tránh đi bằng lối chánh môn tức là phải trực tiếp tố cáo Chúc Minh với cho cơ quan có thẩm quyền thụ lý như công an, giáo hội. Thay vào đó, Thiên Nhãn lại đi bằng lối hậu môn tức chạy loanh quanh tung clip sex, tung băng ghi âm lên mạng chỉ để khấy đảo dư luận làm màu làm mè tự thanh minh cho mình là chính? Chính vì cái lối hành động bất tương xứng với lời nói của Thiên Nhãn làm tôi rất hồ nghi động cơ của Thiên Nhãn có thật là muốn tố cáo Chúc Minh hay là còn có ẩn ý gì khác? Nếu phía công an chưa vào cuộc và cho xác minh thì cái clip sex và đoạn băng ghi âm của Thiên Nhãn không thể làm bằng chứng chống lại ông Chúc Minh được. Riêng với ông Chúc Minh, nếu không có đơn tố cáo thì cơ quan công an không thể thụ lý và ra quyết định khởi tố nhằm kết tội ông Minh. Nhưng riêng với nữ thí chỉ Thiên Nhãn, hành vi tung clip sex lên mạng làm tổn hại uy tín và nhân phẩm của đương sự, đó là còn chưa kể hậu quả nghiêm trọng hơn là những thước phim đồi trụy đấy làm tổn hại đến tính ''công xúc tu xỉ" của quần chúng, và cho đến thời điểm này thì nghe nói cái clip sex của Thiên Nhãn đã vượt biên giới để đạt đến đẳng cấp quốc tế? Với hành vi tung clip sex lên mạng, Thiên Nhãn có thể đã vi phạm quy định của luật dân sự. Với một sự việc còn chưa rõ trắng đen mà Thiên Nhãn đã phát tán clip sex gây sự phẫn nộ trên các trang báo nước ngoài, làm tổn hại hình ảnh thuần phong mỹ tục của đất nước Việt Nam, thì Thiên Nhãn có thể đã vi phạm luật hình sự. Trong mắt nữ thí chủ Thiên Nhãn thì ông Chú Minh và ông Sơn là ''bị cáo'', nhưng dưới sự nghiêm minh của pháp luật thì thí chủ Thiên Nhãn có thể sẽ là "bị cáo" trước vành móng ngựa tòa án. Cái này dân gian gọi là Gậy ông đập lưng ông đấy nữ anh hùng Thiên Nhãn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nặc 02:04 Ngày 20 tháng 06 năm 2015 chắc là đệ của LS Lê Thánh Nổ hay chính là Lê Thánh Nổ nên mới hằn học về cô Thiên Nhãn đến vậy.

      Xóa
    2. Tôi theo dõi vụ này rất kĩ và cố gắng nghe đoạn ghi âm giữa LS Lê Thanh Sơn và cô Thiên Nhãn nên mạo muội vài ý kiến như sau:

      Thứ nhất - Trong đoạn ghi âm cô Thiên Nhãn bảo rằng không tin Chị Hà, không tin Anh Sơn... thì có lẽ cô đã quá mất lòng tin vào những "Người Lớn" nên quyết tìm đến dư luận rộng rãi để tố cáo sư thầy Thích Chúc Minh. Tôi không tán thành hành động nông nổi này của cô nhưng cũng có phần thông cảm nỗi bức xúc của cô Thiên Nhãn.

      - Thứ hai - khi mà tất cả các báo chí trong nước hầu như đều tuyên bố Thích Chúc Minh vô tội thì cô Thiên Nhãn phải nhờ đến dư luận và báo chí tự do là một điều hoàn toàn hợp lý.

      - Thứ ba - Tôi chưa thấy cô Thiên Nhãn tự nhận mình là anh hùng trong vụ việc này.

      - Thứ tư - Vấn đề gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu nên cô Thiên Nhãn cũng đã chấp nhận thú tội và chịu nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước các nơi có Thẩm Quyền. Thì cô Thiên Nhãn cũng đã biết được hậu quả từ những hành động của mình

      - Thứ năm - lá thư xin lỗi năm trước của Thiên Nhãn không phải là cô Thiên Nhãn viết mà do Tùng hình sự viết (theo như lời cô Thiên nhãn đã viết trong Lá thư thú tội và trong bài trước mà Cô Tiên đã đăng thì cô Thiên Nhãn có khai ra thêm )

      - Thứ sáu - Tôi cũng có suy nghĩ và chấp nhận rằng Giả sử đó là Clip sex giả, Đoạn ghi âm là giả nhưng Dư Luận hoàn toàn không bao giờ tin là một người nữ như cô Thiên Nhãn lại có tài làm giả những thứ ấy hoàn toàn một cách LOGIC đến như vậy. Dư luận không thể nào tin rằng những bằng chứng đó là giả.

      - Thứ bảy - nghe trong đoạn Ghi âm và từ những gì cô Thiên Nhãn phát biểu trong Google Tiên Lãng và trong Facebook Lotus Nhi của cô ấy, tôi liệt kê một số người có liên quan trong vụ án sau:
      * Thiên Nhãn
      * Thích Chúc Minh
      * Hiếu Phạm Stuart
      * Lê Thanh Sơn
      * Chị Hà
      * Hoàng Văn Huy là người trực tiếp đưa Clip sex cho Thiên Nhãn
      * Cô bé trẻ, nhỏ tuổi nhặt thẻ nhớ rồi đưa cho Hoàng Văn Huy
      * Bà Tác
      * Thích Tâm Tịnh
      * Thích Nhật Hiếu
      * Phật tử Ngọc Mỹ
      * Hàng xóm của Thiên Nhãn

      Là những người có liên quan trong vụ án này,

      - Thứ tám - theo tôi nghĩ là đúng hay sai thì mọi người tùy hỉ nhận xét. Cũng chả nên làm ra cho to chuyện nữa. Cứ xử lý kín sư Thầy Thích Chúc Minh và cô Thiên Nhãn cho đúng người đúng tội (ý kiến chủ quan của tôi thôi)

      - Thứ chín - Tòa án lương tâm, Tòa Án Nhân Quả vẫn là tòa án công bằng nhất các cô các chú ạ





      Xóa
  30. Theo phân tích của ông Nặc tôi cũng đã có ý nghĩ như vậy . Hành động của cô Thiên Nhãn trước sau không đồng nhất . Hay lần đầu tung clip là do tâm cô đang sân hận , tức tối có tính cách riêng tư . Sau lần thứ nhì gần một năm thì cô Thiên Nhãn lại tự nhận mình làm là vì Phật pháp và đồng thời cô đã thấy hậu quả to lớn có thể ảnh hưởng đến mạng sống của cô .

    Đúng vậy ! Tại sao cô không đem Video này đến thẳng chính quyền hay Giáo Hội là nơi có đủ thẩm quyền xử lý mà lại nhờ vào websiter Tiên Lãng làm sống lại dư luận . Tôi nghĩ cô nên trực tiếp đối diện với pháp lý để làm sáng tỏ . Nếu đúng Thầy Chúc Minh sai trái thì Chính quyền hay Giáo Hội sẽ có kết luận . Tôi mong cô suy nghĩ mà hành động . Đây chính là làm sáng tỏ công luận nếu Thầy TCM sai phạm . Nếu là Video bị lấp ghép thì cũng là giải oan cho Thầy TCM mà còn là danh dự của Giáo Hội và Phật Giáo nói chung .

    Mong cô Thiên Nhãn bình tỉnh suy nghĩ và hành động .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nặc 02:04 Ngày 20 tháng 06 năm 2015 chắc là đệ của LS Lê Thánh Nổ hay chính là Lê Thánh Nổ nên mới hằn học về cô Thiên Nhãn đến vậy.

      Xóa
  31. Nặc 02:04 Ngày 20 tháng 06 năm 2015 chắc vì quá thù hận cô Thiên Nhãn nên không còn lý trí.

    Tôi đề nghị các bạn trẻ chủ trang G.Tiên Lãng tiếp tục lên tiếng bảo vệ SỰ THẬT và công bằng lẽ phải.
    Cô Thiên Nhãn đã có đơn gửi cả 3 nơi, ở đây:

    https://www.facebook.com/lotus.nhi/posts/953851241302004

    Trả lờiXóa
  32. Theo phân tích của ông Nặc tôi cũng đã có ý nghĩ như vậy . Hành động của cô Thiên Nhãn trước sau không đồng nhất . Hay lần đầu tung clip là do tâm cô đang sân hận , tức tối có tính cách riêng tư . Sau lần thứ nhì gần một năm thì cô Thiên Nhãn lại tự nhận mình làm là vì Phật pháp và đồng thời cô đã thấy hậu quả to lớn có thể ảnh hưởng đến mạng sống của cô .

    Đúng vậy ! Tại sao cô không đem Video này đến thẳng chính quyền hay Giáo Hội là nơi có đủ thẩm quyền xử lý mà lại nhờ vào websiter Tiên Lãng làm sống lại dư luận . Tôi nghĩ cô nên trực tiếp đối diện với pháp lý để làm sáng tỏ . Nếu đúng Thầy Chúc Minh sai trái thì Chính quyền hay Giáo Hội sẽ có kết luận . Tôi mong cô suy nghĩ mà hành động . Đây chính là làm sáng tỏ công luận nếu Thầy TCM sai phạm . Nếu là Video bị lấp ghép thì cũng là giải oan cho Thầy TCM mà còn là danh dự của Giáo Hội và Phật Giáo nói chung .

    Mong cô Thiên Nhãn bình tỉnh suy nghĩ và hành động .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi theo dõi vụ này rất kĩ và cố gắng nghe đoạn ghi âm giữa LS Lê Thanh Sơn và cô Thiên Nhãn nên mạo muội vài ý kiến như sau:

      Thứ nhất - Trong đoạn ghi âm cô Thiên Nhãn bảo rằng không tin Chị Hà, không tin Anh Sơn... thì có lẽ cô đã quá mất lòng tin vào những "Người Lớn" nên quyết tìm đến dư luận rộng rãi để tố cáo sư thầy Thích Chúc Minh. Tôi không tán thành hành động nông nổi này của cô nhưng cũng có phần thông cảm nỗi bức xúc của cô Thiên Nhãn.

      - Thứ hai - khi mà tất cả các báo chí trong nước hầu như đều tuyên bố Thích Chúc Minh vô tội thì cô Thiên Nhãn phải nhờ đến dư luận và báo chí tự do là một điều hoàn toàn hợp lý.

      - Thứ ba - Tôi chưa thấy cô Thiên Nhãn tự nhận mình là anh hùng trong vụ việc này.

      - Thứ tư - Vấn đề gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu nên cô Thiên Nhãn cũng đã chấp nhận thú tội và chịu nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước các nơi có Thẩm Quyền. Thì cô Thiên Nhãn cũng đã biết được hậu quả từ những hành động của mình

      - Thứ năm - lá thư xin lỗi năm trước của Thiên Nhãn không phải là cô Thiên Nhãn viết mà do Tùng hình sự viết (theo như lời cô Thiên nhãn đã viết trong Lá thư thú tội và trong bài trước mà Cô Tiên đã đăng thì cô Thiên Nhãn có khai ra thêm )

      - Thứ sáu - Tôi cũng có suy nghĩ và chấp nhận rằng Giả sử đó là Clip sex giả, Đoạn ghi âm là giả nhưng Dư Luận hoàn toàn không bao giờ tin là một người nữ như cô Thiên Nhãn lại có tài làm giả những thứ ấy hoàn toàn một cách LOGIC đến như vậy. Dư luận không thể nào tin rằng những bằng chứng đó là giả.

      - Thứ bảy - nghe trong đoạn Ghi âm và từ những gì cô Thiên Nhãn phát biểu trong Google Tiên Lãng và trong Facebook Lotus Nhi của cô ấy, tôi liệt kê một số người có liên quan trong vụ án sau:
      * Thiên Nhãn
      * Thích Chúc Minh
      * Hiếu Phạm Stuart
      * Lê Thanh Sơn
      * Chị Hà
      * Hoàng Văn Huy là người trực tiếp đưa Clip sex cho Thiên Nhãn
      * Cô bé trẻ, nhỏ tuổi nhặt thẻ nhớ rồi đưa cho Hoàng Văn Huy
      * Bà Tác
      * Thích Tâm Tịnh
      * Thích Nhật Hiếu
      * Phật tử Ngọc Mỹ
      * Hàng xóm của Thiên Nhãn

      Là những người có liên quan trong vụ án này,

      - Thứ tám - theo tôi nghĩ là đúng hay sai thì mọi người tùy hỉ nhận xét. Cũng chả nên làm ra cho to chuyện nữa. Cứ xử lý kín sư Thầy Thích Chúc Minh và cô Thiên Nhãn cho đúng người đúng tội (ý kiến chủ quan của tôi thôi)

      - Thứ chín - Tòa án lương tâm, Tòa Án Nhân Quả vẫn là tòa án công bằng nhất các cô các chú ạ


      Xóa
  33. Nếu chị Thiên Nhãn là xấu xa thì tại sao cô Phật tử Ngọc Mỹ lại can đảm xuất đầu lộ diện , có ý bênh vực cho chị Thiên Nhãn và thẳng thắn phản đối khi chứng kiến hành động hoang dâm của sư Thích Chúc Minh trong Clip sex, đồng thời cô Ngọc Mỹ lại lên tiếng phản đối việc làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ của sư Thích Chúc Minh.

    Trả lờiXóa
  34. Tôi theo dõi vụ này rất kĩ và cố gắng nghe đoạn ghi âm giữa LS Lê Thanh Sơn và cô Thiên Nhãn nên mạo muội vài ý kiến như sau:

    Thứ nhất - Trong đoạn ghi âm cô Thiên Nhãn bảo rằng không tin Chị Hà, không tin Anh Sơn... thì có lẽ cô đã quá mất lòng tin vào những "Người Lớn" nên quyết tìm đến dư luận rộng rãi để tố cáo sư thầy Thích Chúc Minh. Tôi không tán thành hành động nông nổi này của cô nhưng cũng có phần thông cảm nỗi bức xúc của cô Thiên Nhãn.

    - Thứ hai - khi mà tất cả các báo chí trong nước hầu như đều tuyên bố Thích Chúc Minh vô tội thì cô Thiên Nhãn phải nhờ đến dư luận và báo chí tự do là một điều hoàn toàn hợp lý.

    - Thứ ba - Tôi chưa thấy cô Thiên Nhãn tự nhận mình là anh hùng trong vụ việc này.

    - Thứ tư - Vấn đề gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu nên cô Thiên Nhãn cũng đã chấp nhận thú tội và chịu nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước các nơi có Thẩm Quyền. Thì cô Thiên Nhãn cũng đã biết được hậu quả từ những hành động của mình

    - Thứ năm - lá thư xin lỗi năm trước của Thiên Nhãn không phải là cô Thiên Nhãn viết mà do Tùng hình sự viết (theo như lời cô Thiên nhãn đã viết trong Lá thư thú tội và trong bài trước mà Cô Tiên đã đăng thì cô Thiên Nhãn có khai ra thêm )

    - Thứ sáu - Tôi cũng có suy nghĩ và chấp nhận rằng Giả sử đó là Clip sex giả, Đoạn ghi âm là giả nhưng Dư Luận hoàn toàn không bao giờ tin là một người nữ như cô Thiên Nhãn lại có tài làm giả những thứ ấy hoàn toàn một cách LOGIC đến như vậy. Dư luận không thể nào tin rằng những bằng chứng đó là giả.

    - Thứ bảy - nghe trong đoạn Ghi âm và từ những gì cô Thiên Nhãn phát biểu trong Google Tiên Lãng và trong Facebook Lotus Nhi của cô ấy, tôi liệt kê một số người có liên quan trong vụ án sau:
    * Thiên Nhãn
    * Thích Chúc Minh
    * Hiếu Phạm Stuart
    * Lê Thanh Sơn
    * Chị Hà
    * Hoàng Văn Huy là người trực tiếp đưa Clip sex cho Thiên Nhãn
    * Cô bé trẻ, nhỏ tuổi nhặt thẻ nhớ rồi đưa cho Hoàng Văn Huy
    * Bà Tác
    * Thích Tâm Tịnh
    * Thích Nhật Hiếu
    * Phật tử Ngọc Mỹ
    * Hàng xóm của Thiên Nhãn
    * Mai Thị Thanh (Cô Thanh - theo phát biểu của Thiên Nhãn trong Google Tiên Lãng là người tình hiện tại của sư Thích Chúc Minh)

    Là những người có liên quan trong vụ án này,

    - Thứ tám - theo tôi nghĩ là đúng hay sai thì mọi người tùy hỉ nhận xét. Cũng chả nên làm ra cho to chuyện nữa. Cứ xử lý kín sư Thầy Thích Chúc Minh và cô Thiên Nhãn cho đúng người đúng tội (ý kiến chủ quan của tôi thôi)

    - Thứ chín - Tòa án lương tâm, Tòa Án Nhân Quả vẫn là tòa án công bằng nhất các cô các chú ạ

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc ở trên, bạn cũng nặc mà lên án TN nặc là sao?
      Có lẽ ý Cô Tiên cũng như Thợ Cạo, không quan tâm nhưng mấy chuyện cá nhân giữa cô TN và anh TCM và cũng không làm quan tòa, vấn đề chính là đưa ra công luận việc ấy có thật không, sao không xử?
      Việc tố cáo nặc danh vì nhiều lý do trong đó người ta sợ trả thù, để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra với họ, TC nghĩ trong vụ TCM cả hàm ý tế nhị nữa với người tố cáo. Ngay cả với Pháp luật, nó không có giá trị pháp lý nhưng có giá trị tham khảo xem xét nếu có chứng cớ.
      Ngày 05/9/2014, cô TN email tố cáo cùng clip chứng cứ gửi cho một số cá nhân lên quan đến chùa Từ Tôn, cả luật sư Sơn và tung lên mạng, theo lão hiểu là cô TN làm vậy là do sợ vụ việc có thể bị dìm đi. Nhờ vậy công luận mới biết vụ bê bối này.
      Chuyện nội bộ thì Giáo hội Phật giáo xử chứ không phải bên công an, giáo hội chỉ yêu cầu CA xác minh.
      Đã 8 tháng rồi mà Giáo hội PG vẫn im re nên cô TN mới quyết làm tới cùng. Phật pháp ở đâu, có phải chính họ đã nói một đường làm một nẻo không?

      Xóa
  36. Câu viết hay , ý kiến hay. Tôi ủng hộ

    Trả lờiXóa

  37. Tôi theo dõi vụ này rất kĩ và cố gắng nghe đoạn ghi âm giữa LS Lê Thanh Sơn và cô Thiên Nhãn nên mạo muội vài ý kiến như sau:

    Thứ nhất - Trong đoạn ghi âm cô Thiên Nhãn bảo rằng không tin Chị Hà, không tin Anh Sơn... thì có lẽ cô đã quá mất lòng tin vào những "Người Lớn" nên quyết tìm đến dư luận rộng rãi để tố cáo sư thầy Thích Chúc Minh. Tôi không tán thành hành động nông nổi này của cô nhưng cũng có phần thông cảm nỗi bức xúc của cô Thiên Nhãn.

    - Thứ hai - khi mà tất cả các báo chí trong nước hầu như đều tuyên bố Thích Chúc Minh vô tội thì cô Thiên Nhãn phải nhờ đến dư luận và báo chí tự do là một điều hoàn toàn hợp lý.

    - Thứ ba - Tôi chưa thấy cô Thiên Nhãn tự nhận mình là anh hùng trong vụ việc này.

    - Thứ tư - Vấn đề gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu nên cô Thiên Nhãn cũng đã chấp nhận thú tội và chịu nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình trước các nơi có Thẩm Quyền. Thì cô Thiên Nhãn cũng đã biết được hậu quả từ những hành động của mình

    - Thứ năm - lá thư xin lỗi năm trước của Thiên Nhãn không phải là cô Thiên Nhãn viết mà do Tùng hình sự viết (theo như lời cô Thiên nhãn đã viết trong Lá thư thú tội và trong bài trước mà Cô Tiên đã đăng thì cô Thiên Nhãn có khai ra thêm )

    - Thứ sáu - Tôi cũng có suy nghĩ và chấp nhận rằng Giả sử đó là Clip sex giả, Đoạn ghi âm là giả nhưng Dư Luận hoàn toàn không bao giờ tin là một người nữ như cô Thiên Nhãn lại có tài làm giả những thứ ấy hoàn toàn một cách LOGIC đến như vậy. Dư luận không thể nào tin rằng những bằng chứng đó là giả.

    - Thứ bảy - nghe trong đoạn Ghi âm và từ những gì cô Thiên Nhãn phát biểu trong Google Tiên Lãng và trong Facebook Lotus Nhi của cô ấy, tôi liệt kê một số người có liên quan trong vụ án sau:
    * Thiên Nhãn
    * Thích Chúc Minh
    * Hiếu Phạm Stuart
    * Lê Thanh Sơn
    * Chị Hà
    * Hoàng Văn Huy là người trực tiếp đưa Clip sex cho Thiên Nhãn
    * Cô bé trẻ, nhỏ tuổi nhặt thẻ nhớ rồi đưa cho Hoàng Văn Huy
    * Bà Tác
    * Thích Tâm Tịnh
    * Thích Nhật Hiếu
    * Phật tử Ngọc Mỹ
    * Hàng xóm của Thiên Nhãn
    * Mai Thị Thanh (Cô Thanh - theo phát biểu của Thiên Nhãn trong Google Tiên Lãng là người tình hiện tại của sư Thích Chúc Minh)
    * Mẹ của Thiên Nhãn

    Là những người có liên quan trong vụ án này,

    - Thứ tám - theo tôi nghĩ là đúng hay sai thì mọi người tùy hỉ nhận xét. Cũng chả nên làm ra cho to chuyện nữa. Cứ xử lý kín sư Thầy Thích Chúc Minh và cô Thiên Nhãn cho đúng người đúng tội (ý kiến chủ quan của tôi thôi)

    - Thứ chín - Tòa án lương tâm, Tòa Án Nhân Quả vẫn là tòa án công bằng nhất các cô các chú ạ

    Trả lờiXóa
  38. Đúng vậy! ! Một người phụ nữ như Thiên Nhãn không thể làm giả Clip sex là lấy hình ảnh bạn trai cũ của Hiếu Phạm rồi gắn vào cái Clip được. Rất phi lý! ! Kỷ xảo Hollywood chưa chắc làm được

    nếu có, Như vậy phải lôi nhân vật bạn trai của Hiếu ra, nhân thân người này là thế nào, hiện nay ở đâu? sống hay chết?

    Đoạn ghi âm là giả thì phải lôi đầu tên nào đóng giả tiếng của LS Sơn, tên nào giả giọng Tùng hình sự

    Tôi nghĩ, có thêm một cô Ngọc Mỹ lại dám đượng đầu lên tiếng chống đối sư Minh thì sự thật vẫn cứ là sư thật
    Tôi tin vào sự thật

    Trả lờiXóa
  39. Cô Thiên Nhãn và cô Ngọc Mỹ (Lộc) đâu có khùng, mất trí mà lại dũng cảm đương đầu , chường mặt ra một lần nữa . Họ chỉ muốn sự thật không bị che giấu và Phật môn phải được thanh tịnh và trong sạch. Cháu ủng hộ hai cô

    Trả lờiXóa
  40. chả thấy cô Thiên Nhãn trả thù cá nhân gì, chỉ thấy tôi và mọi người được mở mắt thấy rõ 1 sự thật phũ phàng

    Trả lờiXóa
  41. Đúng là một cuộc dàn xếp nhằm bưng bít, giấu nhẹm để chìm xuồng cho xong. Cho nên cả mấy tháng trời mà công an thậm chí FBI vẫn để cho Thiên Nhãn nhởn nhơ. Không thể tin nổi

    Trả lờiXóa
  42. Hồi xưa Đạo Phật bị bức bách bởi nhà cầm quyền họ Ngô,
    Nên có bồ tát Thích Quảng Đức đấu tranh

    Ngày nay đạo Phật bị bức hại bởi những tăng ni bại hoại, dâm ô, tha hóa
    Nên có những người như cô Thiên Nhãn đây dám đứng ra tranh đấu

    để bảo vệ sự chân chính của đạo phật thiệt

    Trả lờiXóa
  43. Bác nói diệt giặc dốt, giặc đói
    bây giờ có phong trào diệt giặc dâm tăng (ni) , đang là phong trào "diệt" rất thời thượng

    Trả lờiXóa
  44. Thôi,thế đủ rồi nhé,ai về nhà nấy đi,huề cả làng.

    Trả lờiXóa
  45. Thật khổ thân cho các nạn nhân có thân nhân là những vị anh hùng liệt sĩ đã bị Thích Chúc Minh lừa gạt, vừa mất người thân trong chiến tranh lại bị mất tiền. Động vào vong hồn các liệt sĩ là to chuyện, không phải vừa đâu nhé!

    Trả lờiXóa
  46. Từ từ rồi khoai cũng nhừ! GHPGVN không bao giờ lên tiếng sớm vì họ đang cùng các luật sư nổ bàn bạc âm mưu. Hơn nữa sự xuất hiện và gửi đơn tố cáo khắp nơi của chị Nhi dù bị hăm dọa là một cái tát như trời giáng khiến GHPGVN và luật sư nổ tối tăm mặt mày,trở tay chưa kịp.

    Tuy nhiên họ sẽ trở tay vì với thế lực quốc giáo quốc sư của mình được hậu thuẫn từ nhà nước. Điều đáng nói ở đây là về mặt người tố cáo và nhân chứng sẽ không bị đe dọa hay nguy hiểm gì vì công luận đã biết họ lộ diện. Bởi chị Nhi mà bị sứt đầu mẻ gọng gì thì trách nhiệm sẽ quy vào Chúc Minh dâm tăng và ls Nổ.

    Tuy nhiên cách họ có thể sẽ làm là mua chuộc hai phụ nữ này để ''phản cung'',vì để cứu nguy cho GH,cho Chúc Minh,cho ls Nổ và công an... thì không có cách gì hay cho bằng .

    Trước đây chỉ vì một lá email nặc danh THÚ TỘI và dự hù dọa kiện tụng thôi mà tên ls Nổ đã gần làm chìm xuồng vụ dâm án. Huống gí giờ nhân chứng hiện mặt sờ sờ tuyên bố là thánh tăng vô tội.

    Chúng tôi lo ngại nhất là điều đó hoặc là điều các nhân chứng chán nản mà tự bỏ cuộc. Dư luận Vn vốn là dư luận ồn ào nhưng chóng quên. Sự vụ gì cũng ồn ào nhưng không mấy ai theo đuổi tới cùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phật tử nghĩ rằng nên để thầy Chúc Minh có thời gian sám hối và quay đầu là bờ. Nếu đuổi thầy ra khỏi tăng đoàn thì mình có được lợi gì và cũng không lợi gì cho thầy và GH, mà chắc chắn sự an nguy của 2 phụ nữ chân yếu tay mềm Lotus Nhi và Ngọc Mỹ sẽ khó lường, vì lúc đó thầy có thể bức xúc làm liều. Ý mọn

      Xóa
    2. Y chẳng bao giờ biết sám hối là gì. Muốn sám hối thì phải nhìn nhận tội lỗi của mình chứ không phải trốn tránh và dùng bao thủ đoạn để khống chế nhân chứng,bịt miệng dư luận và tiếp tục nghênh ngang vô pháp vô thiên.

      Xóa
    3. Đại đức Thích Chúc Minh vô địch muôn năm.

      Xóa
  47. Dư luận chóng quên nhưng những hình ảnh và clip sex của Thích Chúc Minh cứ trôi nổi dập dềnh lềnh bềnh, bềnh bồng trên các đại dương XXX web để lại một dấu ấn và dấu tích khó phai

    http://vaolblog.blogspot.com/2015/02/chan-dung-ai-uc-thich-chuc-minh-hoang.html

    Trả lờiXóa
  48. Theo bạn Lý Thần Long


    "Nếu vụ này không được khỏa lấp thì tu sĩ PGVN của GHPGVN là kẻ tiên phong góp phần vào ''kho tàng phim sex'' của nhân loại."

    Đúng vậy!!!!!!!!!!!! Thích Chúc Minh vừa là tu sĩ vừa là diễn viên sex hạng nặng trong kho tàng phim sex. Thật là bỉ ổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  49. trên khắp chốn giang hồ, đang truyền nhau bài Vè Hòn Lỏ, tha về đây cho mọi người cùng đọc
    một khi Vè mà ra đời thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra , đúng là ông trời có mắt

    VÈ HÒN LỎ
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Minh Trút (mút trinh)
    Chuyên làm hì hục
    Thậm thò thậm thụt
    Lúc thục lúc khoan
    Mưu tính to toan
    Dựng cờ giàn trận
    Lập đàn cúng tế
    Những kẻ u mê
    Dâng phẩm cúng dường
    Cu nhỏ thấy cương
    Thì nhảy lên giường
    Để mà lâm trận
    Cái miệng bốn lù
    Thân thể chù ù
    Phơi đầy thiên hạ
    Nghìn năm lưu truyền
    Vạn kiếp ô danh

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Trút Minh
    Làm chuyện linh tinh
    Nhưng mà rất kinh
    Kinh thiên động địa
    Người chết không tha
    Người sống bất bình
    Hộ pháp âm binh
    Ra tay lập trận
    Đừng hòng thoát thân
    Lưới trời lồng lộng
    Ông trời có mắt
    Thiên nhãn chiếu yêu
    Mau dẹp tham hận
    Mới được yên thân
    Những kẻ mê lầm
    Muốn thoát luân trầm
    Mau mau thức tỉnh
    Sám hối tội tình
    Ông trời có mắt
    Ông trời có mắt

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè Hòn Lỏ
    Có thằng Cu nhỏ
    Tên là Minh Trút
    Thân như cá nục
    Nhục ơi là nhục



    Trả lờiXóa
  50. Con mới coi clip sex xong, thiệt quá bàng hoàng tột độ, bây giờ nhìn thấy áo nâu, áo vàng, đầu trọc mà nhớ tới Chúc Minh thì thấy sợ thiệt sợ quá đi thôi

    Trả lờiXóa
  51. Sư sãi quốc doanh không phải dạng vừa đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 13:44 22 tháng 6, 2015

      Dẹp cái lập luận của Rận Nặc danh13:12 Ngày 22 tháng 06 năm 2015 đê!
      Thế sư sãi ở Huê cầy thì ngoan?
      Ngu!

      Xóa
  52. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 13:47 22 tháng 6, 2015

    Tôi đồng tình với ý kiến ông Khắc Liên trên kia:
    -----------------
    Khắc Liên08:04 Ngày 20 tháng 06 năm 2015

    Tôi đề nghị các bạn trẻ chủ trang G.Tiên Lãng tiếp tục lên tiếng bảo vệ SỰ THẬT và công bằng lẽ phải.
    Cô Thiên Nhãn đã có đơn gửi cả 3 nơi, ở đây:

    https://www.facebook.com/lotus.nhi/posts/953851241302004

    Trả lờiXóa
  53. “ NhấT ” Hay “ ĐA … ”?
    https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

    Nhất ĐẢNG ….. Chỉ ĐẢNG !
    Phê BÌNH ….. Tự PHÊ …..
    “ Đóng cửa ……… Bảo nhau !!! ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-dieu-chuyen-ngay-can-bo-co-du-luan-khong-tot.html

    ( Phô trương ….. Điều tốt …..
    Điều xấu ……… Sĩ diện …..
    Ngăn chặn ….. Bịt ngay ….. )
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

    Còn đâu ……… Phản Cảm ?
    Khỏi sợ ….. “ NGOẠI CẢM ” !
    ( Khí ĐỘC ……… Gió lùa ….. )
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html


    “ Thơ – Văn ” ….. Đồng hướng
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/khong-chi-la-hat-san.html

    Cảm nhận ? ….. Khỏi “ TÂM ” !!!
    Nhờ ĐẢNG ..... Dẫn đường …
    http://www.ngay-dem.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1634

    - “ DANH ” phật ……… Dễ tu …
    Cứ gì ……… Phải THIỀN ???
    “ CƯ Trần ….. Lạc ĐẠO …..
    Của BÁU ……… Khỏi tìm …..
    Ăn ngủ ……… Thản nhiên !!! ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-nguyen-xuan-phuc.html

    TỰ TẠI ……… TỰ LỰC …..
    Xứng DANH …… “ Đầy Tớ ” …
    Vì “ DÂN ” ……… Làm GỐC …
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/khoi-tai-san-cua-de-che-gia-dinh-nguyen-xuan-phuc.html

    “ ĐA ….. ”… Chuyện làm chi ?
    ( - “ Bới lông … tìm vết ….. ” )
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

    Tự TA ……… Làm CHỦ …
    Tự BÌNH ……… Tự PHÊ …
    “ DANH … ” nhờ TÔN … BAN …
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/26131-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-705-n%C4%83m%2C-ng%C3%A0y-nh%E1%BA%ADp-ni%E1%BA%BFt-b%C3%A0n-v%C3%A0-kh%C3%A1nh-th%C3%A0nh-t%C6%B0%E1%BB%A3.html

    Muôn năm PHẬT HOÀNG …
    Muôn năm PHẬT VIỆT …..

    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa