Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Cực nóng ở Mỹ- BẠO LOẠN DỮ DỘI SAU KHI MỘT NGƯỜI DA ĐEN BỊ CẢNH SÁT GIẾT HẠI MỘT CÁCH MAN RỢ

Hãy nhìn vẻ mặt lạnh lùng của viên cảnh sát khi hành sự
Nạn nhân là George Floyd - một người đàn ông Mỹ gốc Phi 46 tuổi. Là một người quê Houston, Texas, anh sống ở St. Louis Park, Minnesota, và làm nhân viên bảo vệ ở đó.
Thủ phạm là Derek Chauvin, 44 tuổi, là viên cảnh sát da trắng đã 19 năm làm việc ở Sở cảnh sát Minneapolis. Chauvin được xác định là sĩ quan ghim Floyd xuống đất bằng cách quỳ trên cổ khi nạn nhân đã bị còng tay.
Sự phẫn nộ, thất vọng và đau buồn đang khiến hàng ngàn người biểu tình trên đường phố Minneapolis, St. Paul và Los Angeles sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen không vũ trang đã chết dưới tay của cảnh sát da trắng hôm thứ Hai.
Người đàn ông da màu George Floyd, 46 tuổi, đã tử vong đêm 25/5 sau khi bị một cảnh sát da trắng ở thành phố Minneapolis ghì cổ bằng đầu gối trong hơn 8 phút. Video về sự việc cho thấy Floyd đã cầu xin: “Làm ơn, làm ơn, tôi không thể thở được”, trước khi tử vong vì ngạt thở. Ba cảnh sát khác cũng có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không hề có động thái gì ngăn cản viên cảnh sát giết người.
Video clip do người dân Mỹ quay vụ bạo loạn ngay lúc này, 0 giờ 28 phút ngày 30.5.20 (giờ VN) 
Bùi Ngọc Trâm Anh
=====
Mời xem bài liên quan

35 nhận xét:

  1. Trump khổ rồi!
    Thất bại trong chống dịch, giờ lại bạo loạn!
    Các cuộc biểu tình đã lan rộng ra hàng chục thành phố sau vụ việc một người da màu bị cảnh sát ghì chết tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.
    Từ New York, Houston, Atlanta cho đến thủ đô Washington D.C., người biểu tình đã tuần hành bày tỏ sự phẫn nộ về vấn nạn phân biệt chủng tộc.
    Tình trạng bạo động do các phần tử quá khích cũng xảy ra ở nhiều nơi. Ở bang Michigan, một thanh niên 19 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị một nghi phạm chưa xác định nổ súng khi tham gia biểu tình.
    Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu một số đơn vị quân cảnh chuyển sang trạng thái báo động, sẵn sàng triển khai đến các thành phố khi tình hình diễn biến phức tạp.
    Trước nguy cơ biểu tình kèm theo bạo lực tại Mỹ tiếp tục leo thang, hiện chính phủ một số nước đã có thông báo để công dân nước mình tại Mỹ thận trọng.
    Indonesia đã kêu gọi công dân nước này tại các thành phố Chicago, Detroit, Columbus và những thành phố khác ở Trung Tây nước Mỹ cần bình tĩnh, thận trọng, tránh các địa điểm đông người và tuân thủ chỉ dẫn của nhà chức trách sở tại.

    Trả lờiXóa
  2. Sinh mạng người dân Mỹ rẻ rúng quá. Cảnh sát lúc nào thích lên là giết như giết 1 con chó.

    Hơn trăm ngàn người Mỹ bị chết trong dịch covid mà chả có ai chịu trách nhiệm.
    - Vụ khủng bố 11/9, dân mỹ chết 3 ngàn mà mỹ lồng lộn trả thù cả thế giới ả rập.
    - con số này cũng gần tương đương số lính Mỹ tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất là 116.516 người; vượt qua số binh sĩ tử trận trong chiến tranh Việt Nam (58.000 người); và gấp đôi số lượng lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (54.000).

    Trả lờiXóa
  3. Ông Cụ nhà mình, Cụ Hồ ấy.
    Cụ Hồ thánh thật.
    Từ cách đây hơn 100 năm Ông Cụ nhà mình đã nói về nước Mỹ rất đúng, đúng đến tận hôm nay!
    Trích
    -----
    "Tôi là nhà sử học, tôi đã lật ra xem những trang ghi cảm tưởng của mọi chính khách khi họ đến tham quan và chiêm ngưỡng tượng thần Tự Do và ca ngợi thần Tự Do.
    Nguyễn Tất Thành khi đến New York và cũng đã đến chiêm ngưỡng tượng thần Tự Do như mọi chính khách sau khi đến tham quan thần Tự Do đều ghi cảm tưởng rằng những lời ca ngợi Ngôi sao tỏa sáng trên vòng Nguyệt quế và ánh sáng tự do...Duy chỉ có Nguyễn Tất Thành đến xem thần Tự Do, nhưng chỉ nhìn dưới chân và ghi: “Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”
    Duy nhất chỉ có Nguyễn Tất Thành nhìn xuống chân thần Tự Do và ghi lại những ý kiến trên. Nguyễn Tất Thành nhìn số phận con người không chiêm ngưỡng hào quang tỏa sáng từ bức tượng thần Tự Do. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến đây tìm đến con người này - Hồ Chí Minh - để xem giữa lời nói và việc làm của ông có tương phản không?"

    Xem bài
    NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHÍ MINH
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2019/12/nhung-nguoi-phu-nu-trong-cuoc-oi-hoat.html

    Trả lờiXóa
  4. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 18:20 31 tháng 5, 2020

    Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis (bang Indiana) Randal Taylor ngày 31.5 thông báo ít nhất 3 người bị bắn và một người thiệt mạng vào tối 30.5 giữa lúc biểu tình diễn ra.
    CNN dẫn lời ông Taylor cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và đã khuyến cáo người dân tránh khỏi khu vực. Ngoài ra, một cảnh sát cũng bị thương nhẹ trong lúc giữ trật tự.
    Biểu tình tại Indianapolis diễn ra trong 2 ngày liên tiếp và trở nên bạo lực, nguy hiểm hơn khi nhiều tòa nhà bị phá hoại. Ít nhất một cơ sở kinh doanh bị cháy và cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình.
    Tính đến nay, ít nhất 25 thành phố tại 16 tiểu bang ở Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm. Vệ binh quốc gia được huy động ở nhiều bang để giữ trật tự.
    Làn sóng biểu tình nổi lên sau vụ người đàn ông da màu George Floyd tử vong trong lúc bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.
    Viên cảnh sát Derek Chauvin đã dùng đầu gối ghì cổ ông Floyd xuống đất mặc cho nạn nhân cầu xin và nói không thở được. Ông Chauvin bị truy tố tội giết người và 3 cảnh sát khác có mặt tại hiện trường đang bị điều tra nhưng không làm nguôi cơn thịnh nộ của người biểu tình.
    Trước vụ nổ súng ở Indianapolis, một thanh niên bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Detroit, bang Michigan. Vụ việc không liên quan đến cảnh sát.
    Tại Oakland, bang California, hai nhân viên an ninh thuộc Bộ An ninh nội địa bị bắn vào tối 29.5 trong đó một người thiệt mạng và người còn lại bị thương. Giới chức không liên kết vụ việc với cuộc biểu tình trong khi cơ quan an ninh coi đây là vụ khủng bố nội địa.

    Trả lờiXóa
  5. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 18:24 31 tháng 5, 2020

    Bạo động và biểu tình diễn ra rầm rộ tại ít nhất 30 thành phố ở Mỹ.
    Theo AFP, nhiều tòa nhà tại Minneapolis và TP.St.Paul kế bên đã bị đốt phá. Cảnh cướp bóc cũng diễn ra ở một số nơi buộc chính quyền bang phải huy động vệ binh quốc gia để tuần tra và khôi phục trật tự. Tuy vậy, nhiều người biểu tình đeo khẩu trang bất chấp lệnh giới nghiêm vẫn xuống đường phản đối, trong khi cảnh sát đáp lại bằng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn gây choáng.

    Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai tại nhiều thành phố khác để ngăn bạo lực và cướp phá, nhưng tình trạng xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát vẫn tiếp diễn. Tại TP.Atlanta, một số xe cảnh sát bị đốt cháy và người biểu tình đập phá cửa hàng. Tại New York, hàng ngàn người đổ xuống đường phản đối và ít nhất 200 người bị bắt. Hàng loạt vụ bắt giữ cũng diễn ra ở các cuộc biểu tình khác, trong đó tại Houston có khoảng 100 - 150 người, theo Đài KPRC-TV.
    Ở thủ đô Washington D.C, lệnh phong tỏa được ban hành tại Nhà Trắng trong một thời gian ngắn vào tối 29.5 sau khi hàng trăm người tập trung đòi công lý cho ông Floyd, theo NBC News. Trong khi đó, một thanh niên bị bắn chết khi tham gia biểu tình tại Detroit vào tối 29.5. Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm lái xe hơi ngang qua đám đông và nổ súng rồi bỏ đi. Tại Oakland, 2 nhân viên an ninh thuộc Bộ An ninh nội địa phụ trách bảo vệ các cơ quan chính phủ bị trúng đạn trong cuộc biểu tình, một người tử vong sau đó.

    Trả lờiXóa
  6. Nước Mỹ sôi sục, ông Trump ‘đổ thêm dầu vào lửa’
    Khi cả nước Mỹ đang gặp khó khăn trên nhiều mặt trận vì đại dịch COVID-19 khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng, nền kinh tế bị tàn phá, xã hội chia rẽ vì chuyện phong toả và giờ lại rung chuyển vì biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứng nhiều chỉ trích là tìm cách đổ lỗi và kích động bạo lực.

    Trong tuần này, Mỹ quay cuồng khi số người thiệt mạng vì COVID-19 đạt dấu mốc 100.000 người chết, 40 triệu người thất nghiệp và nhiều thành phố hỗn loạn vì biểu tình phản đối vụ cảnh sát da trắng gây tử vong cho một người đàn ông da màu tên là George Floyd. Trong lúc đó, ông Trump tiếp tục tấn công Trung Quốc, Tổ chức Y tế thế giới, các hãng công nghệ lớn và cựu Tổng thống Barack Obama, một người dẫn chương trình truyền hình và thị trưởng một thành phố đang có biểu tình.
    Những tổng thống khác thường tìm cách hạ nhiệt tình hình trong những lúc như thế này, còn ông Trump chọn cách nhắm vào những mục tiêu khác, như khuyến khích nổi dậy trên đường phố để chống lại các biện pháp bảo vệ y tế cộng đồng mà chính phủ của ông ban hành; tung ra cáo buộc giết người đối với một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng hay chỉ trích ông; cáo buộc người tiền nhiệm phạm những tội ác không biết là gì; tuyên bố sẽ tấn công một công ty mạng xã hội khiến ông nổi giận; dùng bạo lực để đàn áp bạo lực ở Minneapolis.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nhiều thành phố chìm trong biểu tình đường phố sau vụ Floyd chết, nhiều người biểu tình xung đột với cảnh sát, nhưng ông Trump không kêu gọi họ bình tĩnh. Trong hàng loạt đoạn tweet và bình luận với báo chí hôm 30/5, ông đổ lỗi cho phe Dân chủ, nói rằng “những thị trưởng và thống đốc tự do” hãy “mạnh tay hơn” với đám đông, doạ sẽ can thiệp bằng “quyền lực không giới hạn của quân đội” và thậm chí gợi ý những người ủng hộ ông hãy xuống đường phản biểu tình.

      Tình trạng hỗn loạn lan đến ngay cửa nhà ông Trump vào tối 29/5 khi hàng trăm người kéo đến trước Nhà Trắng để phản đối vì cái chết của Floyd và phản ứng của tổng thống. Một số người ném cả gạch và chai vào Mật vụ và cảnh sát Mỹ, khiến lực lượng này đáp trả bằng hơi cay. Hình ảnh Nhà Trắng được cảnh sát chống bạo động vây quanh càng tô đậm thực trạng xã hội chia rẽ, báo New York Times viết.
      Ông Trump khen Mật vụ Mỹ “rất ngầu” và “rất chuyên nghiệp”, nhưng mắng thị trưởng Washington không điều cảnh sát thành phố đến giúp. Trong khi các thống đốc và thị trưởng thúc giục kìm chế, ông Trump tỏ ra chế nhạo người biểu tình, doạ họ sẽ gặp phải chó dữ nếu cố vượt rào vào Nhà Trắng.
      “Đám đông được tổ chức chuyên nghiệp, nhưng không ai lại gần để vượt rào. Nếu làm như vậy, họ sẽ gặp phải chó dữ và những vũ khí khó chịu nhất, tôi từng thấy rồi. Đó là khi mọi người sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Nhiều nhân viên Mật vụ chỉ chờ ra tay”, ông Trump viết trên Twitter.
      Ông gợi ý rằng những người ủng hộ ông nên đến Nhà Trắng vào tối 30/5. “Tối nay, tôi hiểu là sẽ có một đêm MAGA trước cửa Nhà Trắng???” ông viết trên Twitter. MAGA là viết tắt của khẩu hiệu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

      Khi được hỏi về tweet này sau đó, không phủ nhận hàm ý khuyến khích bạo lực. “Họ yêu những người Mỹ gốc Phi. Họ yêu người da màu. MAGA yêu người da màu”, ông nói.
      Thị trưởng Washington Muriel E. Bowser đáp lại lời ông Trump rằng sở cảnh sát thành phố này sẽ bảo vệ bất kỳ ai ở đây, trong đó có Tổng thống. Nhưng bà gọi Tổng thống là nguồn gốc chia rẽ. “Trong khi ông ấy trốn sau hàng rào sợ/một mình, tôi đứng bên người dân thực hiện quyền được Hiến pháp quy định sau vụ giết hại GeorgeFloyd & hàng trăm năm kỳ thị chủng tộc. Không có con chó dữ hay vũ khí nguy hiểm nào. Ở đó chỉ có một người đàn ông sợ hãi…”, bà Bowser viết.

      Xóa
    2. Từ khi lên nắm quyền, ông Trump bị cho là người có thiên hướng kích thích xung đột nhiều hơn hoà giải, hay gây chiến hơn là kiến tạo hoà bình. Cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế và giờ là bất ổn xã hội đang thử thách phương pháp lãnh đạo của ông và khiến ông tiếp tục chật vật tìm chỗ đứng của mình khi chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống.
      “Hiện nay, khi người Mỹ cực kỳ cần hàn gắn, tổng thống lại tập trung vào những trận chiến cá nhân với những người ông coi là kẻ thù”, Carlos Curbelo, cựu nghị sĩ đảng Cộng hoà và là người hay chỉ trích ông Trump, nói với NYT.
      Năm 2020 là thời điểm đầy xáo trộn với xã hội Mỹ, với nhiều vấn đề tích luỹ gây ra những thách thức lớn cho đất nước và người dân. Nhưng theo một số cách, ông Trump bị cho là đang khiến nước Mỹ chia rẽ hơn là cố gắng hàn gắn nó.
      Ông Trump không tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia khi số người chết vì COVID-19 vượt mốc 100.000 mà chỉ treo cờ rủ ở Nhà Trắng, đăng một đoạn tweet và phát biểu vài lời trước ống kính khi được hỏi đến. Thay vì tìm kiếm sự đồng thuận về cách tốt nhất và an toàn nhất để khôi phục cuộc sống hằng ngày của xã hội, ông doạ sẽ “làm thay” những thống đốc ngăn cản những nơi cầu nguyện và thờ cúng tập trung đông người.
      “Khủng hoảng lãnh đạo đòi hỏi Nhà Trắng phải làm nhiều hơn là những đe doạ vô trách nhiệm trên mạng xã hội”, Meena Bose, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tổng thống Mỹ Peter S. Kalikow thuộc ĐH Hofstra, nói với NYT.

      Xóa
    3. Mỹ coi mạng người như con vật vậy

      Xóa
  7. Tôi trông cho ngài Trump tiếp tục tái đắc cử TT Mỹ, ông đúng là 1 Gorbachev của xứ Mỹ bến bờ tự do dân chủ ngáo đá. Đúng là thân mình lo thân chưa xong mà đã cầm bó đuốc đi rê chân người.

    Nhân quyền, quyền người, trước hết là quyền được an toàn, 2 chữ bình an, chứ nhân quyền không phải đợi có người bị kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử, thậm chí giết người chết rồi mới "có quyền biểu tình". Nhiều thằng dân chủ ngáo và chống cộng ngu dốt không hiểu điều này.

    Đám lều ngáo và "ngáo chí cách mạng" hình như cũng không biết đây là trường hợp rất thường xảy ra ở Mỹ và vụ này có thể coi như là giọt nước tràn ly chứ không hề là trường hợp cá biệt. Nhiều "nhà ngáo" phò Mỹ trên FB phát biểu như thằng đần, chứng tỏ họ bị u tối không biết gì về XH Mỹ cả. Thật nhục nhã cho đám "ngáo chí CM" này.

    Họ tưởng họ trung thành với nước Mỹ, thật ra không hề, họ chỉ là bầy chó cuồng tín trung thành với bộ phận đế quốc diều hâu hiếu chiến trong giới tư bản tài phiệt ở Mỹ mà thôi. Một bầy chó vô tri, ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  8. Trần Thị Thuậnlúc 05:05 1 tháng 6, 2020

    Mời đọc lại bài báo trên VnExpress để thấy sự hài hước....
    ----
    "“Mỹ là nước mạnh nhất Trái Đất. Chấm hết. Nói thế vẫn chưa sát. Chúng ta chi tiền cho quân đội nhiều hơn 8 nước tiếp theo cộng lại", ông Obama hôm nay nói, nhận được tràng pháo tay giòn giã tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ cho rằng không nước nào dám tấn công Mỹ hay các đồng minh vì họ biết đó là đường tới sự hủy diệt.

    "Khảo sát cho thấy vị thế của chúng ta trên thế giới cao hơn so với thời điểm tôi được bầu vào chức vụ này, và khi nói đến mọi vấn đề quốc tế quan trọng, mọi người trên thế giới không trông chờ Bắc Kinh hay Moscow lãnh đạo. Họ gọi chúng ta", ông nói.

    obama-my-la-quoc-gia-manh-nhat-trai-dat
    Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Thông điệp Liên bang tại quốc hội hôm nay. Ảnh: Reuters.

    "Ưu tiên số một là bảo vệ người dân Mỹ và truy đuổi các mạng lưới khủng bố. Cả al-Qaeda và hiện là Nhà nước Hồi giáo (IS) tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới người dân của chúng ta bởi trong thế giới ngày nay, chỉ một nhóm nhỏ khủng bố coi thường giá trị mạng sống con người, của cả chính chúng, có thể tạo ra thiệt hại lớn. Chúng sử dụng Internet để đầu độc tâm trí các cá nhân, chúng làm suy yếu các đồng minh", Tổng thống Obama nói. "
    https://vnexpress.net/obama-my-la-quoc-gia-manh-nhat-trai-dat-3341755.html

    Trả lờiXóa
  9. Trần Thị Thuậnlúc 05:06 1 tháng 6, 2020

    “Mỹ là nước mạnh nhất Trái Đất. Chấm hết. Nói thế vẫn chưa sát. Chúng ta chi tiền cho quân đội nhiều hơn 8 nước tiếp theo cộng lại", ông Obama hôm nay nói, nhận được tràng pháo tay giòn giã tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ cho rằng không nước nào dám tấn công Mỹ hay các đồng minh vì họ biết đó là đường tới sự hủy diệt.
    Đúng lúc Obama đang ba hoa thì ....
    Mời xem video clip:
    Tàu chiến Mỹ bị Hải quân Iran bắt sống

    Trong đoạn video vừa được công bố cho thấy, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran lục soát các tàu này trước khi đưa chúng về cảng cùng toàn bộ 10 thủy thủ trên tàu.
    Các thủy thủ Mỹ đã được đưa tới một căn cứ quân sự gần đó, tại đây, họ đã được cho ăn, uống và ngủ nghỉ. Đến sáng 13-1, Iran đã thả tự do cho số thủy thủ này, sau đó, họ đã được một chiếc máy bay hải quân tiếp đón.
    Tướng Ali Fadavi, Tư lệnh hải quân Vệ binh quốc gia Iran cho biết, các tàu Mỹ đã tiến hành “những hoạt động không chuyên nghiệp” trong vòng 40 phút trước khi bị bắt.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/01/qua-ang-cho-nuoc-my.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi quân sự hơn 8 nước tiếp theo. Obama tự thú bản chất hiếu chiến Đế Quốc.

      Đồng bào da đen bị sát hại. Obama, Colin Powell (thằng bảo Iraq có vk hủy diệt hàng loạt), Rice, im lìm!

      Xóa
  10. Россия сегодняlúc 08:26 1 tháng 6, 2020

    Tên Hoàng Ngọc Giao lên BBC sủa đại diện cho 1 bầy chó mà nó hùng hồn vỗ ngực gọi là "người dân". Loại bệnh dại này thì nên cách ly tiêu diệt gấp.

    Mọi người để ý Mỹ ra chính sách gì là ở VN có 1 bầy chó dại đồng thanh sủa theo vô điều kiện, auto theo lề mỹ. Không chỉ vấn đề với TQ mà còn vấn đề về lịch sử chiến tranh.
    Năm 2012 Obama ra chính sách "Tưởng nhớ Chiến tranh Việt Nam" thì lập tức ở VN bùng phát trào lưu lật sử, mà cụ thể là cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

    Đầu tiên là họ ra dự án 1 bộ "quốc sử" nhân danh "tất cả sử gia". Sau là nhiều quan chức liên quan trong ngành liên quan đến báo chí ăn hối lộ hàng chục triệu đô la. Sau là "40 năm hải chiến HS" đồng loạt tung hô ngụy quân ngụy quyền trên báo chí 1 điều mà nửa thế kỷ nay chưa từng có. Sau là "bỏ chữ ngụy" trong dự án "Lịch Sử VN" của Trần Đức Cường, tiếp theo là 1 loạt các phát ngôn bất nhẫn khác về lịch sử do những tên lật sử thay nhau phun ra, với sự tiếp tay tuyên truyền của những cơ quan báo chí có nhiều tì vết như Tuổi Trẻ, Vietnamnet, VNExpress, Dân Trí, Thanh Niên, GiaoDucVN, Pháp Luật TpHCM, VietTimes.

    Chung lại là Mỹ mớm gì, chó sủa theo đó! Chó lên cả BBC nhân danh con người để chê bai đất nước, chê bai chính sách đối ngoại, chê bai chính sách độc lập tự chủ 4K.

    Trả lờiXóa
  11. Россия сегодняlúc 08:46 1 tháng 6, 2020

    Mọi người vào Tiktok, Youtube, Twitter, Instagram xem clip biểu tình ở Mỹ. Tiktok mấy hôm nay không còn clip vui cười tưng tửng nhiều nửa mà thay thế vào là những clip biểu tình xuống đường tuần hành ôn hòa của nhân dân đủ màu da sắc áo.

    Ban đầu tuần hành hòa bình không ai làm gì cho đến khi cảnh sát nhào tới bắn đạn cao xu và hò hét chửi bới, xịt hơi cay vào người biểu tình nên phát sinh thành bạo động. Cũng có những thành phần đục nước béo cò cướp phá, phát tiết đập phá.

    Nên nhớ ở VN và HK cũng đã từng xảy ra bạo loạn như thế nhưng lũ chó gào lên là "công an chìm làm", còn cảnh sát Mỹ thì là hiệp sĩ tiêu diệt loạn dân, trấn áp điêu dân. Đã bảo não trạng bọn này là não trạng của loài chó thấp kém ươn hèn mà mọi người tin chưa?

    Đến Gymer Duy Nguyễn hay nịnh chế độ mà sau khi sang Mỹ ký hợp đồng phòng gym bên Mỹ cũng chơi với bọn gái bất hảo rồi cũng bảo là cảnh sát HK giả dạng người biểu tình bạo loạn đập phá, và những hình ảnh bạo loạn không phải thật mà chẳng qua là để "định hướng" dư luận. Tôi thật tình không hiểu não trạng bọn bài Trung này được chứa gì ở trong đó ? Hầu như không còn khả năng phân biệt khách quan được nữa. Bài Trung cuồng Mỹ đến mức lú lẩn, điên rồ, loạn trí, mất trí, đầu óc bị đóng băng, cực đoan biến chất và nói năng như phường chống Cộng cực đoan.

    Chưa nói đến bản chất và điểm xuất phát từ những cuộc bạo loạn chính trị hóa được các quỹ dân chủ NED tài trợ và xúi giục lật đổ chế độ, kích động chiến tranh, phản quốc ly khai là rất khác nhau với bản chất nhân văn nhân đạo muốn kết thúc tình trạng kỳ thị bắn giết dai dẳng trong xã hội Mỹ nhất là ở ngành cảnh sát.

    Mỹ đang rất khổ, nhiễu nhương và đang tìm cách chuyển hướng chú ý ra bên ngoài bằng cách sinh sự với tất cả mọi người, chửi Nga chửi Trung, cắt WHO, dọa LHQ, kích Đài Loan, kích Hồng Kông ly khai độc lập.

    Cách duy nhất là thiên hạ thái bình, làm ăn sòng phẳng, hữu nghị hợp tác, xã hội hài hòa. Còn ỷ mạnh hiếp yếu sẽ không tốt cho bất kỳ ai. Mỹ thừa cơ TQ đang có chính sách hiện thực hóa 75% biển Đông nên nhảy vào đục nước béo cò, muốn kích người dân nhảy ra cắn TQ cho Mỹ, nhưng đại bộ phận nhân dân khôn ngoan hiểu biết, chỉ có 1 bộ phận tự nhảy ra làm chó cho Mỹ, và cảm thấy hãnh diện, tự hào vì được làm chó của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  12. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 11:19 1 tháng 6, 2020

    Ông Trump phải xuống hầm trú ẩn khi người biểu tình vây Nhà Trắng
    Tổng thống Mỹ đã phải rút xuống hầm trú ẩn trong đêm 29-5 khi đám đông người biểu tình dồn về vây quanh Nhà Trắng, phản đối việc một người da đen bị cảnh sát da trắng giết.
    Đài CNN ngày 1-6 đưa tin một quan chức Nhà Trắng và một quan chức thuộc lực lượng thực thi pháp luật xác nhận thông tin ông Trump đã phải tạm trú trong hầm gần một tiếng đồng hồ trong đêm 29-5 trước sức nóng của phong trào biểu tình đã lan tới thủ đô Washington D.C của nước Mỹ.

    Hiện chưa rõ Đệ nhất phu nhân Melania Trump và cậu con trai Barron Trump có xuống hầm trú ẩn cùng ông Trump lúc đó không. Báo New York Times là nơi đầu tiên đưa tin về sự việc này.
    Ngày hôm sau (30-5), ông Trump ca ngợi lực lượng mật vụ đã giải quyết tốt các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng trong đêm 29-5

    Trả lờiXóa
  13. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 11:24 1 tháng 6, 2020

    Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis (bang Indiana) Randal Taylor cho hay ít nhất 3 người bị bắn và 1 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình tối 30.5 (giờ địa phương). Biểu tình tại Indianapolis diễn ra trong 2 ngày liên tiếp và trở nên bạo lực, nguy hiểm hơn khi nhiều tòa nhà bị phá hoại. Ít nhất một cơ sở kinh doanh bị cháy và cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình.
    Tại Jacksonville (bang Florida), một cảnh sát nhập viện sau khi “bị đâm hoặc chém vào cổ”, trong khi nhiều cảnh sát bị người biểu tình ném gạch đá, theo Cảnh sát trưởng Mike Williams. Ông Williams cho biết nhiều người bị bắt nhưng không cung cấp con số cụ thể. Cũng tại Florida, cảnh sát thành phố Tampa bắt giữ nhiều người biểu tình tham gia cướp phá, ném đá vào cảnh sát. Tại New York, Thị trưởng Bill de Blasio cam kết sẽ điều tra sau khi xuất hiện đoạn phim một xe cảnh sát lao vào nhóm người biểu tình đứng cạnh rào chắn do họ lập trên đường nhưng chưa rõ thông tin thương vong.
    Theo The Guardian, bạo lực lan khắp nước Mỹ từ bờ đông sang bờ tây. Gần 1.400 người biểu tình tại 17 thành phố trên cả nước đã bị tạm giữ kể từ ngày 28.5.

    Trả lờiXóa
  14. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 17:48 1 tháng 6, 2020

    Bệnh nhân Covid-19 sững sờ khi nhận viện phí hơn 19 tỷ đồng ở Mỹ

    Vợ chồng anh Robert (người Mỹ) không thể tin nổi khi nhận được thông báo về khoản tiền chữa trị lên tới 840.000 USD (19,5 tỷ đồng).

    Anh Robert Dennis (thành phố Centennial, bang Colorado, Mỹ) mất hàng tuần ở trong bệnh viện để chống chọi và hạ gục virus nCoV. Hiện tại, anh đã bình phục và được trở về nhà nhưng mối liên hệ giữa anh và virus này vẫn chưa kết thúc.
    Mới đây, vợ chồng anh Robert rất bất ngờ khi nhận thông báo về chi phí chữa trị căn bệnh Covid-19 của anh: 840.000 USD (19,5 tỷ đồng).

    “Tôi thấy như không thể thở nổi khi nhìn thấy con số đó”, vợ của anh Robert, chị Suzanne, cho hay.

    Đó là viện phí của Robert ở Trung tâm Y tế Sky Ridge khi anh nằm trong Khu Chăm sóc Đặc biệt và phải thở máy trong hai tuần.

    Khoản tiền trên chưa bao gồm viện phí của Robert trong 3 tuần nằm tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Spalding. Thêm vào đó, chị Suzanne cũng mắc Covid-19 và được đưa vào khoa cấp cứu.

    Trả lờiXóa
  15. Hơn 106.000 người đã chết vì Covid-19 trên đất Mỹ.
    Trong đó, người da màu bị ảnh hưởng nặng nề, tỷ lệ nhập viện và tử vong vượt xa so với người da trắng. Các cuộc biểu tình tự phát đòi quyền lợi cho cộng đồng này diễn ra ở các bang, ngay khi quốc gia vừa nới lệnh hạn chế, mở cửa trở lại các trường học, bãi biển và công viên.

    Tại Los Angeles, tình trạng hỗn loạn khiến nhiều trạm xét nghiệm bệnh Covid-19 bị đóng cửa. Thị trưởng Eric Garcetti cảnh báo các cuộc biểu tình có thể trở thành nguồn siêu lây nhiễm Covid-19, tạo ra làn sóng bùng phát thứ hai, trong khi Mỹ có thể nói là chưa kiểm soát được đợt dịch đầu tiên.

    Thống đốc bang Maryland Larry Hogan lo ngại các ca nhiễm tại đây sẽ tăng đột biến trong khoảng hai tuần, thời gian ủ bệnh trung bình trước khi biểu hiện triệu chứng đầu tiên. Trong khi đó, Keisha Lance Bottoms, Thị trưởng thành phố Atlanta, khuyến nghị người biểu tình đi xét nghiệm Covid-19 ngay trong tuần.

    Trả lờiXóa
  16. Lần đầu tiên kể từ năm 1968, thời điểm mục sư người Mỹ gốc Phi Martin Luther King bị ám sát, ít nhất 140 thành phố của Mỹ đã nổ ra biểu tình và nhiều thị trưởng đã phải ban hành lệnh giới nghiêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ giết người này quá dã man, cho nên người dân mới giận dữ đến như vậy

      Xóa
  17. Cao trào biểu tình rộng lớn nhất kể từ các đợt biểu tình quy mô trong cuộc chiến tranh VN của Mỹ trước 1975.

    Người Mỹ và Lê Công Định hả hê virus xảy ra ở Vũ Hán, TQ, sau virus chuyển sang Mỹ gấp bội, gấp 10 lần, gần 2 triệu ca nhiễm rồi.

    Người Mỹ và làng rận, ba que, việt tân hả hê biểu tình bạo loạn xảy ra ở HongKong, TQ. Giờ biểu tình và nội loạn đã chuyển sang khắp các thành phố và bang Mỹ, thủ đô Hoa Thịnh Đốn Whasinton DC, quần chúng bao vây Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. TT phải chui xuống hầm trú ẩn. Điều chưa từng xảy ra ngay cả trong các đợt biểu tình phản chiến trong thời chiến tranh VN.

    Truyền thông chính thống Mỹ đưa tin khá e dè và ít ỏi, mở mxh ra mới thấy kinh khủng. Youtube, tiktok, FB, Twitter, Instagram.

    Đọc các mẫu tin ngắn, lên Twitter. Xem các clip tận mắt hiện trường, xem Tiktok, quay và up lên Tiktok dễ hơn Youtube nên trên tiktok có rất nhiều. Cứ như tôi đang có mặt ngay ở hiện trường biểu tình.

    Trả lờiXóa
  18. Cơn điên loạn kỳ thị phân biệt chủng tộc đối với người da vàng chưa dứt thì lại tới kỳ thị phân biệt giữa da trắng và da đen ghét nhau, thù hận với nhau.

    Điều buồn cười bi hài là cơn sốt kỳ thị đối với dân da vàng lắng xuống không phải vì nhận thức người dân hay dân trí xã hội Mỹ khá hơn, mà vì nó bị sự kỳ thị hận thù lẫn nhau giữa da đen - da trắng lấn át đi.

    Trước đây ông Trump chửi bà người Mỹ gốc Á trong cuộc họp báo chí Nhà Trắng, luôn miệng gọi là virus Vũ Hán, virus TQ, đưa đến sự kỳ thị da vàng trong xã hội. Bây giờ Trump tiếp tục phát ngôn, Tweet điên loạn có hơi hướm của chủ nghĩa phát xít thượng đẳng Hít-Le. Châm dầu vào lửa. Dọa sẽ cho quân đội "dẹp loạn".

    Bên mxh VK (Nga), QQ (TQ), Gapo (VN) người ta đang nói ông Trump đúng là 1 Gorbachev phiên bản Hoa kỳ.

    Trả lờiXóa
  19. Ông ta bị cảnh sát sát hại vì lý do khá lãng là sử dụng séc khống (chỉ $20 đô la), nhưng sau đó xác minh là đó là séc dùng được không phải séc khống.

    Trả lờiXóa
  20. https://twitter.com/i/events/1265874933432737792

    The New York Times
    @nytimes
    ·
    11h
    Protests have erupted in at least 140 cities across the United States over racism and police brutality. Some of the demonstrations have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states. (Biểu tình bùng phát ít nhất 140 thành phố về vấn đề phân biệt chủng tộc và cảnh sát bạo hành. Có những cuộc tuần hành đã biến thành bạo lực, khiến cho phải kích hoạt Vệ binh quốc gia trong ít nhất 12 bang.)

    The Associated Press
    @AP
    ·
    14h
    Updates on U.S. protests following George Floyd's death:
    • AP tally shows about 4,100 people arrested over days of demonstrations.
    • Multiple fires set near White House as protests escalate.
    • San Diego police fire tear gas to disperse demonstrators.
    (4.100 người bị bắt. Nhiều phát súng được bắn ra gần Nhà Trắng. Cảnh sát San Diego dùng hơi cay tấn công người tuần hành.)

    Oliver Darcy
    @oliverdarcy
    ·
    54m
    Here's the audio of that remarkable call where Trump lashes out at governors and says they need to crack down on protesters.
    (Đây là ghi âm đáng kinh ngạc của Trump khi chửi các thống đốc và nói cần phải truy lùng người biểu tình.)

    Trả lờiXóa
  21. Như vậy, các bác đem so với cách đưa tin về vụ này của Báo Tuổi Trẻ và những bài viết nhố nhăng về vụ này của Báo Tuổi Trẻ với báo chí Mỹ về chủ đề biểu tình ở Mỹ này thì sẽ thấy không tài nào chấp nhận được và thấy là họ đưa tin y hệt như báo chí ngụy SG trước 1975 hoặc truyền thông của khủng bố Việt Tân trong các bài viết của VT ngày nay, đó là thể hiện ra biểu hiện nịnh Mỹ, phò Mỹ còn hơn cả báo Mỹ! Cực đoan hơn cả truyền thông Mỹ, báo chí cực hữu cực đoan của Mỹ!

    Trước đây nhiều người cho rằng Báo Tuổi Trẻ chỉ là "cuồng Mỹ" theo kiểu ngây thơ, tha về báo chí Mỹ, dịch bừa báo chí Mỹ, và tôi lúc trước cũng tưởng thế.

    Nhưng bây giờ trong sự kiện này so sánh cách đưa tin khá là độc lập của báo chí Mỹ về vụ này, có lẽ vì họ cũng là da màu hoặc người nhà con em là da màu. Còn Báo Tuổi Trẻ cũng là da màu, có thể có con em ở Mỹ cũng là da màu, nhưng lại đưa tin theo hướng phi nghĩa, vô nhân đạo, chống lại chính nghĩa và phản động như vậy thì phải soi kỹ.

    Cháy nhà mới lòi mặt chuột, không phải chỉ ở Mỹ mà còn ở ngay đất nước này của chúng ta. Ngày càng rõ ràng ra là Báo Tuổi Trẻ không phải là 1 bọn cuồng Mỹ ngây thơ thường hay tha tin tức từ báo Mỹ về như chúng ta hằng tưởng, mà nó đang nhận tiền, lĩnh lương, có quan hệ lợi ích, thông đồng và hoạt động theo sự chỉ đạo của 1 cơ quan nào đó bên Mỹ. "Lề" của nó là rất rõ. Lập trường (phò Mỹ) của nó là rất vững. Chứ đây không còn phải là bọn chập choạng về chính trị và tự diễn biến tự chuyển hóa như chúng ta đã tưởng.

    Thái độ chính trị, quan điểm chính trị, não trạng chính trị của những kẻ đang lãnh đạo và điều hành Báo Tuổi Trẻ thể hiện ra bên mặt báo là rất "Mỹ", "rất Việt Tân", rất cực đoan. Chứ không hề là 1 bọn muốn tốt cho quan hệ Việt - Mỹ hay muốn hòa giải Việt Mỹ, hòa hợp dân tộc như nó hay rêu rao làm bình phong.

    Vì muốn tốt cho nước Mỹ hay kiều bào ở Mỹ, người công dân Mỹ gốc Việt hay công dân VN ở Mỹ thì đều không thể đưa tin theo kiểu đó được.

    Kiều bào ta ở Mỹ cũng là da vàng, da màu. Công dân VN ở Mỹ cũng vậy. Thật sự từ năm 1975 đã có rất nhiều người gốc Việt nói riêng và gốc Á nói chung ở Mỹ cũng chịu chung số phần như người da đen, cũng bị cảnh sát bạo hành, bắn giết, hoặc bị đối xử phân biệt trong XH, bị kỳ thị trong công sở, bị trù úm trong việc làm, xin việc, tăng lương. Rất nhiều người phản ánh, và trên Google cũng có rất nhiều thông tin nếu thật sự đi tìm hiểu, tra từ.

    Báo Tuổi Trẻ đã không hề quan tâm đến sự an toàn, yên ổn, công bằng bình đẳng của đồng bào da màu da vàng của họ ở Mỹ thì sao họ luôn rêu rao về hòa hợp dân tộc với kiều bào, rêu rao hòa giải quan hệ Việt Mỹ? Càng rõ ràng hơn khi so sánh đối chiếu cách đưa tin của Tuổi Trẻ về biểu tình ở VN và HK với biểu tình ở Mỹ, thì cảm nhận được họ còn phản động và hiểm độc hơn cả những người chống VN, chống CS ở Mỹ.

    Cháy nhà mới lòi mặt chuột Tuổi Trẻ. Ngày càng rõ ràng hơn Báo Tuổi Trẻ không phải hoạt động vì mục tiêu hòa hợp dân tộc hay hòa giải hai nước như nó tạo ra bộ mặt như vậy mà nó là 1 cơ quan nhỏ đang hoạt động theo sự chỉ đạo của 1 cơ quan lớn hơn ở Mỹ. Bộ Công An, an ninh, tình báo nên tiến hành điều tra đối với Báo Tuổi Trẻ. Có quá nhiều biểu hiện rồi. Có quá nhiều phản ảnh rồi. Quá nhiều điều tiếng rồi.

    Không thể để Báo Tuổi Trẻ tiếp tục lạm quyền báo chí và lộng hành truyền thông gây bức xúc trong xã hội và đội lốt làm nhục báo chí CM và làm nhục Thành đoàn được nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ленинградlúc 01:32 2 tháng 6, 2020

      Bác nói rất đúng về báo Tuổi trẻ. Khi gọi là ngụy quân ngụy quyền thì bộ phận Việt kiều Mỹ nào mà trong gia đình HO thì họ chỉ nghĩ ngụy quân ngụy quyền là để chỉ quân đội và chính quyền SG trước năm 1975, không phải chỉ vào họ ngày nay. Nó chả liên hệ gì đến đến vấn đề hòa hợp hòa giải.

      Còn Tuổi Trẻ đưa tin bợ đít cảnh sát Mỹ thì là khác, nó làm cho kiều bào Mỹ nghĩ là báo chí trong nước hoặc cả chế độ trong nước không quan tâm đến sự an toàn và bình đẳng của họ. Trong sự việc này người da màu đứng chung 1 trận tuyến. Người da vàng cũng bị kỳ thị chỉ là ít hơn và ít được truyền thông nhắc tới do ít người hơn dân da đen. Chính người Mỹ gốc Việt cũng bị rất nhiều chứ không chỉ người Mỹ gốc Á.

      Sự phân biệt chủng tộc cũng là căn bệnh tiềm tàng do CN phát xít để lại mà thế giới cần chúng tay diệt trừ. Ngoài Trump và 1 vài thành phần điên rồ trong giới lãnh đạo như Pompeo thì đa số thành viên chính phủ Mỹ cũng đồng tình với dân biểu tình, đồng cảm với ý nghĩa đấu tranh đòi công lý của người biểu tình, nhất là khi họ cũng là người da màu hoặc vợ chồng họ hàng bạn bè đồng nghiệp của họ cũng là da màu, da đen.

      Cũng không nên quên ông Martin Luther King là 1 chiến sĩ dân quyền trong trận tuyến cùng với phía VN trong cuộc chiến chống Mỹ, phong trào dân quyền và chống phân biệt chủng tộc, đòi bình đẳng cho người da màu ở Mỹ cũng đã từng đồng hành với phong trào phản chiến ở Mỹ trước đây.

      Martin Luther King từng phát biểu nhiều câu rất thấm thía. Chúng ta không tìm thấy công lý ở ngay New York, Harlem, mà viện cớ đi bảo vệ công lý cho 1 Nam Việt Nam cách xa chúng ta nửa vòng trái đất.

      Nhà vô địch Quyền Anh đánh bốc huyền thoại Muhamad Ali chống bắt lính, trong phong trào phản chiến chống nhập ngũ cũng nói "Không có ông Việt Cộng nào gọi tôi là mọi".

      Về báo TT, cần phải truy tố thủ tục hình sự và phải có ai đó trong báo Tuổi trẻ chịu trách nhiệm hình sự vào tù ra khám thì mới sợ, chứ cấm 1 tháng chúng nó chưa sợ đâu.
      Tuổi Trẻ có những ô dù bao che là chắc rồi nhưng ô dù to nhất là ở thủ đô Washington ĐC.

      Xóa
  22. Thời Thanh Niên Sôi Nổilúc 08:14 2 tháng 6, 2020

    Mấy hôm nay tôi hay vào tiktok xem diễn biến biểu tình ở Mỹ do người ở hiện trường quay up lên. Thấy có nhiều bạn trẻ việt kiều bên đó cũng thay avatar sang hình Bàn Tay Đen hoặc chữ "Black Lives Matter". Đây là điều dễ hiểu vì cùng chung quyền lợi và cho thấy da đen hay da vàng cùng là da màu và cùng chung chiến tuyến mà thôi.

    Như vậy báo Tuổi Trẻ tung ra những bài viết có nội dung bợ đỡ và đứng hẳn về phía cảnh sát bạo hành như vậy thì tất nhiên châm dầu vào lửa chứ không phù hợp với chủ trương hòa hợp dân tộc và coi kiều bào ở Mỹ cũng là đồng bào VN và cũng xứng đáng được hưởng quyền an sinh, được lo cho an nguy của họ như người da đen da trắng.

    1 là Tuổi trẻ đang phục vụ cho cơ quan an ninh của Mỹ, hoặc bị Việt Tân mua chuộc, cho tiền. 2 là tuổi trẻ đang muốn "show hàng khoe thân", khoe mức độ trung thành với Mỹ để sau này nếu chế độ VN bị Mỹ thay đổi lật đổ thì sẽ được quan thầy bố thí cho vài chiếc ghế giống như đám ranh hài bên Ukraina.

    Mọi người cũng nên bình tĩnh mà nhận thức rõ là chỉ có 1 bộ phận những kẻ phản động trong báo Tuổi Trẻ là đáng bị đưa ra trước công luận mà thôi. Bằng chứng là trước đây nhiều người trong báo tuổi trẻ đã đồng ký tên tố cáo lên trên sai phạm của ban lãnh đạo báo tuổi trẻ về các vấn đề phản động, bao che bình luận phản động, bao che hiếp dâm bức tử, lợi dụng não trạng bài Trung của bầy cừu để mà hãm hại doanh nghiệp. Nên nhớ thằng Anh Thoa của báo Tuổi Trẻ đến nay vẫn bị chìm xuồng trong vụ hiếp dâm bạo dâm và đe dọa, khủng bố tinh thần nhiều lần dồn ép bức tử cô gái kia đến mức phải đi đến con đường tự tử. Tôi tin vào công lý, chắc chắn tên Anh Thoa và báo Tuổi Trẻ sẽ bị phải đền tội trong vụ này và rất nhiều vụ lem nhem tiêu cực nặng nhẹ khác.

    Thành Đoàn là Thời Thanh Niên Sôi Nổi ngày xưa còn Tuổi trẻ ngày nay, xin lỗi, chỉ là Thời Thanh Niên Xôi Thịt mà thôi, nên dù bọn chúng có nhận hàng triệu đô la để lật sử và phò Mỹ như mấy ông lớn kia thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

    Thật ra Tuổi trẻ có bài Trung có sủa về TQ to mồm như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì và tôi cũng chẳng quan tâm gì cho mệt nhưng phò Mỹ thì không được, phò Mỹ thì là chuyện lớn rồi. VN chúng ta đang bạn làm ăn đối tác tốt của Mỹ trong tư cách bình đẳng ngang hàng độc lập tự chủ với nhau, không phải là loại chư hầu lơ láo như Hàn Quốc, Đài Loan, Ukraina, giờ ngay cả chư hầu số 1 như Phi sau khi bị Mỹ vắt chanh bỏ vỏ thì cũng biết khôn tìm cách hòa với TQ để thoát ra khỏi cái bóng của Mỹ rồi.

    Hiện có bao nhiêu nước đang có quan hệ không tốt với Mỹ, Nga Trung và bao nhiêu nước XHCN cũng như không XHCN khác. Triều Tiên, Cuba, Venezuela/Syria mà Mỹ đang trực tiếp tiến hành lật đổ, Syria nếu không có Nga thì cũng đã bị Mỹ lật đổ từ mấy năm trước rồi, Iran, Iraq cũng đang tìm cách hòa với Iran để thoát ra khỏi quĩ đạo của Mỹ. Bao nhiêu nước đang muốn thoát Mỹ, đang quan hệ đối chọi với Mỹ.

    VN thì muốn chơi với tất cả mọi người và không can thiệp vào việc nội bộ của nhau, muốn độc lập tự chủ, chỉ lo việc làm ăn kinh doanh kinh tế. Vậy biểu hiện phò Mỹ của báo tuổi trẻ và nhiều bào khác sẽ đưa đến những gì ? Sẽ làm hài lòng Mỹ nhưng đồng thời sẽ làm những bạn bè khác nghi ngại, đặt vấn đề, nghĩ VN chúng ta là phò Mỹ rồi à theo Mỹ rồi à.

    Trả lờiXóa
  23. Thời Thanh Niên Sôi Nổilúc 08:21 2 tháng 6, 2020

    Thật ra ai cũng biết báo Tuổi trẻ sống nhờ tiền bẩn và tiền tư nhân thì chính nó đã là báo tư nhân rồi. Nhưng một khi nó còn cái mác "chính thống" để cho nó "cáo mượn oai hùm" thì mặc nhiên nó viết gì thì có nhiều người sẽ tưởng đó là quan điểm chính thức của Nhà nước, và tin theo, như thế rất nguy hiểm. Báo Tuổi trẻ thật sự đã tự diễn biến tự chuyển hóa thành 1 cơ quan ngôn luận phản động nguy hiểm. Nó nguy hiểm vì nó có đặc quyền báo chí của quyền lực thứ 4 mà bọn phản động nhãi ranh khác không có. Nguy hiểm hơn nhiều so với 2 thằng Nhân Văn, Giai Phẩm năm xưa, với độ phổ biến rộng rãi nhờ công nghệ ngày nay.

    Những ai trung kiên đang làm việc trong tòa soạn báo Tuổi Trẻ nên để ý theo dõi và báo công an, báo cáo sai phạm, tận dụng mạng xã hội để tung ra những xấu xa bẩn thỉu trong đó, để giúp cơ quan công quyền và gây áp lực dư luận lên bọn phản động trong đó. Đó là 1 cái ổ phản động, như không phải tất cả ai trong đó cũng đều là xấu, đều là phản động, đều lật sử, phò Mỹ.

    Tôi nhớ hồi bao cấp không dám nói gì, người nhà kể thời chiến tranh cũng thế, đó là hơi cực đoan thì cũng không nên. Nhưng thời nay thì đúng là quá tự do đến loạn, hết chịu nổi. Tình trạng như báo tuổi trẻ nhiều người cũng nói không chịu được nữa.

    Đã đến lúc mà chủ nghĩa tự do cá nhân phải nhường bước lại cho lợi ích tập thể của quê hương đất nước, giai cấp và toàn dân tộc. Một trong những bài viết nổi tiếng của cụ Hồ là bài viết "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

    Ngày nay hoàn toàn phản ngược ở chiều hướng cực đoan ngược lại với thời chiến và thời bao cấp, đó là sự tự do cá nhân, tự do báo chí ở mức loạn và ở ngưỡng cửa vô chính phủ, tự do vô chính phủ. Tự do phản động và tự do tuyên truyền những thứ trái với đạo đức chính trị của người CM, người CS và đạo đức thông thường của con người. Tiếp tay cho tội ác, đứng về phía tội ác, trong khi mồm ra rả "thương yêu kiều bào", chẳng lẽ kiều bào Vn ở Mỹ là da trắng thượng đẳng?

    Tôi cũng có bạn bè người thân người nhà, họ hàng ở Mỹ như bao nhiêu người VN khác, và tôi thật tình không chịu nổi khi thấy những bài viết vừa rồi của báo Tuổi Trẻ khi nói về tội ác kỳ thị chủng tộc bạo hành da màu ở Mỹ, tôi đang lo lắng cho người nhà mà còn đọc những đống này của báo Tuổi trẻ thì thật sự muốn đốt sạch tòa soạn này. Quá đáng! Sự khốn nạn nào cũng nên chừng mực và có giới hạn.

    Tôi cũng đồng ý với nhiều bạn là báo tuổi trẻ này chỉ có thể bị loại trừ ra khỏi chứ không thể tin và bắt 1 thằng phản bội thay đổi thái độ được. Nó có thể đóng kịch thay đổi thái độ nhưng ý nghĩ phản bội của nó thì vẫn là như thế, bản chất phản động của nó vẫn thế. Phải loại bỏ những con người rác rưởi trong báo tuổi trẻ và thay thế bằng những con người tốt khác. Đó là cách duy nhất để trị dứt khoát căn bệnh phản động đang lan tràn nhan nhản không chỉ trong tuổi trẻ ngày nay mà ở trong truyền thông nói chung, trong công tác báo chí và công tác lý luận tư tưởng nói chung, trong cả công tác xuất bản và giáo dục, nhất là các trường báo chí và tuyên truyền.

    Trả lờiXóa
  24. Đây, báo Tuổi trẻ đơi!
    ----
    "Là người châu Á, suốt ba năm qua tôi chưa bao giờ bị ai đó kỳ thị trong đối xử mà còn nhận được rất nhiều giúp đỡ vì những người nơi đây hiểu tôi từ xa đến, gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa.

    Vì vậy tôi đã rất sốc lúc mới nghe chuyện George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, bị sát hại trong một tình thế quá đỗi thương tâm. "
    https://tuoitre.vn/soc-voi-minnesota-tu-te-20200602075645166.htm

    Trả lờiXóa