Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

GOOGLE.TIENLANG GỬI ĐẾN CÁC BẠN NỮ SINH VIÊN Y DƯỢC ĐANG CHỐNG DỊCH Ở TP BÁC HỒ VÀI CA KHÚC ĐỂ XUA TAN MỆT MỎI, BUỒN BỰC!

 

Những ngày qua, sau khi đoàn sinh viên y dược từ Hải Dương tình nguyện vào Tp Bác Hồ để hỗ trợ chống dịch, trên mạng xã hội đã xuất hiện những ì xèo, chê bai. Những ì xèo chê bai này đã khiến một vài bạn sinh viên tình nguyện buồn bực?  
Google.tienlang đã tìm hiểu và thấy rằng những người lên tiếng ì xèo chê bai đó chẳng qua là họ chưa nắm hết thông tin và đặc biệt, là những kẻ phản động, rận bọ - những kẻ từ trước tới nay luôn tấn công thanh niên tình nguyện nói chung.
Thế thì chúng ta có nên chấp với họ hay không? Tuyệt đại đa số người dân ở Tp Bác Hồ đều hiểu và cảm ơn sự chung tay dập dịch của chúng ta. Và chúng ta cũng hiểu rõ, sự chung tay dập dịch ở Tp Hồ Chí Minh, không chỉ có các sinh viên y dược Hải Dương mà còn có Hà Nội, Hà Tĩnh, Cần Thơ và hàng ngàn sinh viên y dược ở chính Tp Bác Hồ.
Ngoài việc giúp lấy mẫu xét nghiệm, truy vết,... các sinh viên tình nguyện còn tiến hành xét nghiệm hỗ trợ nhiều nghìn mẫu mỗi ngày.

Để xua đi mệt mỏi, buồn bực, Google.tienlang mến tặng các bạn Nữ sinh viên tình nguyện một vài ca khúc:
 Mùa Hè Xanh - Dấu Chân Tình Nguyện (Nhóm FM - Nhóm PIANO - CLB Ca Sỹ Trẻ)

Khát Vọng Tuổi Trẻ - Nhóm FM, PIANO, Lá Xanh, B.O.M

Vui lên, các bạn nhé. Tổ quốc đang gọi, đang có chúng ta đáp lời!
“VŨ ĐIỆU 5K” ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH COVID-19





Lê Hương Lan
=======
Google.tienlang Lưu ý bạn đọc: 
MỌI NGƯỜI NÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TẠI TRANG CHÍNH THỐNG CỦA BỘ Y TẾ: 

BỘ Y TẾ

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

13 nhận xét:

  1. Theo tin từ Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 3-7 đến 6h sáng nay, ngày 4-7, nước ta có 267 ca mắc mới, gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình và 263 ca ghi nhận trong nước tại 7 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (217), Phú Yên (17), Long An (15), Khánh Hòa (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), An Giang (1); trong đó 250 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

    Như vậy, tính đến 6h ngày 4-7, Việt Nam có tổng cộng 17.462 ca ghi nhận trong nước và 1.848 ca nhập cảnh. Riêng số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 15.892 ca, trong đó có 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Hiện có 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam. Ngoài ra, có 4 tỉnh, thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

    Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

    4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

    - 4 ca bệnh (BN19085-BN19088) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Ngày 19-6-2021, những người này từ Pháp nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 2-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

    263 ca ghi nhận trong nước

    - 1 ca bệnh (BN19044) ghi nhận tại tỉnh An Giang: Nữ, 36 tuổi; địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

    - 17 ca bệnh (BN19045-BN19049, BN19051, BN19053, BN19055-BN19056, BN19064, BN19072-BN19073, BN19083-BN19084, BN19036, BN19038, BN19310) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: Là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 2-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - 15 ca bệnh (BN19050, BN19052, BN19054, BN19057-BN19063, BN19065-BN19069) ghi nhận tại tỉnh Long An: Là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2.

    - 2 ca bệnh (BN19070-BN19071)ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 3-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

    - 9 ca bệnh (BN19074-BN19082) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hoà: Là các trường hợp liên quan đến BN17725, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2, 3-7-2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

    - 2 ca bệnh (BN19307, BN19309) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Là các trường hợp F1 của BN14437 đã được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

    - 217 ca bệnh (BN19089-BN19305) ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 204 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca đang điều tra dịch tễ.

    Trả lờiXóa
  2. Theo thông báo của Bộ Y tế, trưa nay có 260 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 6 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang; 254 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM 213 ca; Bình Dương 11 ca; Phú Yên 10 ca; Long An 5 ca; Bình Định 4 ca; 4 tỉnh gồm: Vĩnh Long, Hải Phòng, Bắc Giang và Tây Ninh mỗi tỉnh có 2 ca; 3 tỉnh gồm: Ninh Thuận, Hà Tĩnh và Trà Vinh mỗi tỉnh có 1 ca.
    240/254 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả; 14/254 ca ghi nhận trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.
    260 ca mắc mới là các bệnh nhân Covid-19 có mã số BN19311 - BN19570, được ghi nhận từ 6 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa nay.
    Cụ thể, trong 6 ca nhập cảnh, bệnh nhân có mã số BN19320 (nữ, 38 tuổi), địa chỉ tại H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ngày 2.7 bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.
    Bệnh nhân có mã số BN19326 (nữ, 32 tuổi), địa chỉ tại H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 28.6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.
    2 bệnh nhân có mã số BN19328 - BN19329 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 24.6 các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
    2 bệnh nhân có mã số BN19330 - BN19331 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 23.6 các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

    Trong số 254 ca ghi nhận trong nước, 10 bệnh nhân có mã số BN19311 - BN19312, BN19316, BN19318 - BN19319, BN19323, BN19325, BN19327, BN19332 và BN19556 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Bệnh nhân có mã số BN19313 ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận (nam, 33 tuổi), địa chỉ tại H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân có tiền sử đi về TP.HCM, đã được cách ly từ trước.
    2 bệnh nhân có mã số BN19314 - BN19315 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long là các trường hợp F1.
    Bệnh nhân có mã số BN19317 (nữ, 36 tuổi), địa chỉ tại H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân có mã số BN16178, đã được cách ly từ trước.
    2 bệnh nhân có mã số BN19321 - BN19322 ghi nhận tại TP.Hải Phòng, là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.
    Bệnh nhân có mã số BN19324 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh (nữ, 30 tuổi), địa chỉ tại H.Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân có mã số BN18585, đã được cách ly.
    2 bệnh nhân có mã số BN19333 và BN19549 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, là các trường hợp F1 đã được cách ly, trong khu vực đã được phong tỏa.
    2 bệnh nhân có mã số BN19334 và BN19548 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh, là 2 trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.
    213 bệnh nhân có mã số BN19335 - BN19547 ghi nhận tại TP.HCM. Trong đó, 211 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

    4 bệnh nhân có mã số BN19550 - BN19551, BN19553 và BN19555 ghi nhận tại tỉnh Bình Định, là các trường hợp F1 đã được cách ly.
    5 bệnh nhân có mã số BN19552, BN19554, BN19557 - BN19559 ghi nhận tại tỉnh Long An, là các trường hợp F1, đã được cách ly.
    11 bệnh nhân có mã số BN1956 - BN19570 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Trong đó, 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 6 ca đang điều tra dịch tễ.
    Theo Bộ Y tế, hiện, 15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định và Quảng Nam.
    Từ ngày 27.4 đến nay Việt Nam có 16.146 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước, trong đó 4.869 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    Trả lờiXóa
  3. Áo xanh tình nguyệnlúc 16:06 4 tháng 7, 2021

    Những ì xèo, đặc biệt là những ý kiến chia rẽ vùng miền của bọn rận bọ không đáng để chúng ta quan tâm!
    Những Sinh viên Y dược là những Thanh niên áo xanh tình nguyện, những Đoàn viên ưu tú của lực lượng Thanh niên Thời đại Hồ Chí Minh.
    Chúng ta đều đã biết trước những thử thách phía trước.
    Và chúng ta đã quyết tâm tình nguyện, dấn thân.

    Há gì mấy con rận bọ trên MXH!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn lời chia sẻ, động viên của Google.tienlang!

    Trả lờiXóa
  5. Theo Bộ Y tế, từ 12 giờ 30 đến 19 giờ tối nay Việt Nam có 360 ca mắc mới Covid-19 mới, là các bệnh nhân có mã số BN19571 - BN19933.
    Trong đó, 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị.
    356 lây nhiễm trong nước ghi nhận trong nước tại TP.HCM (169 ca), Bình Dương (76 ca), Long An (52 ca), Tiền Giang (29 ca), Quảng Ngãi (8 ca), 2 tỉnh: Phú Yên và An Giang (mỗi tỉnh có 5 ca), Đồng Tháp (4 ca), Nghệ An (3 ca), 5 tỉnh gồm: Huế, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bắc Giang, Đà Nẵng mỗi tỉnh có 1 ca.

    Trả lờiXóa
  6. Trong hình toàn là những cô gái vừa xinh lại vừa giỏi, vừa tốt bụng.
    Mong Google.tienlang cho số điện thoại các nàng!
    Ao ước được làm quen!

    Trả lờiXóa
  7. Nhớ hỏi mấy bà cô này bao nhiêu người Việt Nam trong cả nước chết bởi vaccine AstraZeneca nhé!!

    Bọn chính phủ chỉ giỏi ăn tiền giết dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang hỏi thằng Tổng Mẽo xem, ở bển có hơn nửa trẹo ng chết, chứ VN nhằm nhò gì!

      Xóa
    2. Nặc danh10:15 5 tháng 7, 2021

      Hehehe!! Da mỏng thế!!!

      Tôi đg hỏi trò tham nhũng của bọn tham quan VN. Tại sao chúng nó cứ nhất quyết mua AstraZeneca, vừa đắt vừa kém chất lượng và có nhiều người ở Châu Âu chết bởi loại vaccine đó tới mức Mỹ hồi đó còn cấm. Trong khi đó Vaccine của Nga nó rẻ và tốt hơn hẳn mà ko mua. Tại sao lại cứ mua AstraZeneca? Có thể:

      1. Tham Nhũng, VN thì vô đối về chuyện đó nên ko ai lạ.

      2. Nghe khó tin nhưng ko phải là ko liên quan là do có một loại áp lực chính trị kinh tế nào đó nên VN bị ép phải mua và dùng AstraZeneca.

      Đừng có mà đánh trống lảng hay giỏ trò 'Whataboutit-ism' nếu ko trả lời đc.

      Xóa
  8. Hơn 300 sinh viên Hải Dương giúp TP.HCM chống dịch, Chủ tịch Q.Gò Vấp nói "hết sức đáng trân quý"

    Đoàn sinh viên tình nguyện và cán bộ Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi lên đường vào TP.HCM chống dịch.
    Ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, BV Đại học Y Dược TP.HCM tạm ngưng khám chữa bệnh
    Số ca Covid-19 tại TP.HCM chính thức vượt Bắc Giang, là địa phương có nhiều ca mắc nhất cả nước
    TP.HCM chính thức chi gói 886 tỷ đồng hỗ trợ COVID-19: Lao động nữ đang mang thai được thêm 1 triệu đồng
    Hơn 300 sinh viên Hải Dương giúp TP.HCM chống dịch, Chủ tịch Q.Gò Vấp nói hết sức đáng trân quý-1

    Đoàn sinh viên tình nguyện và cán bộ Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi lên đường vào TP.HCM chống dịch. Ảnh: website nhà trường.

    "Sự có mặt và giúp sức của các bạn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là hết sức đáng trân quý, chúng tôi cảm ơn và rất ủng hộ tinh thần này", Chủ tịch quận Gò Vấp bày tỏ với VOV.

    Đoàn hơn 300 người gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã đáp máy bay vào TP.HCM tiếp sức chống dịch Covid-19, hôm 1/7.

    Theo thuật lại của Người lao động, đoàn xuất phát từ Hải Dương lúc 2h30 phút để ra sân bay Nội Bài. Chỉ trong 4 tiếng nhận đề nghị của Bộ Y tế, nhà trường phát động và ngay lập có 310 sinh viên, 9 thầy cô các ngành xét nghiệm, y đa khoa, điều dưỡng, đăng ký tình nguyện lên đường. Nhiều sinh viên trong đoàn vừa tham gia 40 ngày "nóng bỏng" chống dịch ở tỉnh Bắc Giang.

    Được biết, chuyến bay hạ cánh ở TP.HCM vào lúc 9h ngày 1/7.

    Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một số bình luận "ồn ào" quanh chuyện 300 sinh viên ngành y tỉnh Hải Dương tình nguyện vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19.

    Ông Nguyễn Trí Dũng (Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ trên Thanh niên online, trong 2 ngày đầu lấy mẫu trên diện rộng với dự kiến khoảng 400.000 người dân quận Gò Vấp thì đã gặp một số trục trặc. Các công ty cung ứng vật tư cho đoàn nhân viên y tế chuẩn bị không kịp, nguồn nhân lực cũng đến từ nhiều nơi, nên sự phối hợp giữa các bên bước đầu có những khó khăn.

    Vị này bày tỏ đó là khó khăn khách quan ngoài mong muốn. Sau đó, ngành chức năng đã điều chỉnh cách thức tổ chức, mỗi điểm đều có nhân viên y tế của địa phương phối hợp với lực lượng lấy mẫu của đoàn. Khi chuẩn bị xong đầy đủ vật tư y tế, nhân lực thì mới nhắn tin mời người dân đến lấy mẫu.

    Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nói trên VOV, tuy có những khó khăn bước đầu ngoài ý muốn, nhưng các vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết.

    "Sự có mặt và giúp sức của các bạn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là hết sức đáng trân quý, chúng tôi cảm ơn và rất ủng hộ tinh thần này", Chủ tịch quận Gò Vấp bày tỏ với VOV.

    Bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) nói với nguồn trên, lúc đầu việc đón tiếp và phân công công việc có thể chưa hợp lý, kịp thời, nhưng trong bối cảnh "chống dịch như chống giặc" thì đây là sự tăng cường vô cùng ý nghĩa và người dân thành phố rất trân trọng tình cảm này.

    Bà khẳng định, có thể có "một vài ý kiến này nọ", nhưng đó không phải là suy nghĩ của những người dân TP.HCM.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam ta bây giờ toang rồi còn đâu và tệ hơn năm ngoái rất nhiều vời tần suất mỗi ngày 1000 ca và gần giống Mỹ năm ngoái. Lý do Mỹ năm ngoái nó cao ngất ngưởng bởi vì:

    1. Nó cố tình để như thế xảy ra để giết bớt những người bị coi là 'ăn ko ngồi rồi (useless eater)'. Đợt dịch vừa rồi trên thực tế nó đem lại rất nhiều lợi nhuận cho bọn thượng lưu.

    https://www.veteranstoday.com/2020/06/16/7-trillion/

    2. Bọn Fan cuồng Trump nghe theo 'Chủ Tịch Nước' Donald Trump như nghe theo Chúa Trời kể cả cái đoạn băng ghi âm của Bob Woodward đã vạch ra rằng Donald Trump biết là COVID-19 là nguy hiểm có thật chứ ko phải là 'giả' hay 'như cúm mùa' như Trump bịa thì chúng nó vẫn ko chịu chấp nhận sự thật. Nói chung là Donald Trump giết dân đúng nghĩa là 'ko bẩn tay' và 'ko vũ khí' luôn.

    3. COVID-19 không phải đc tạo ra để giết người mà để phá kinh tế. Tuy nhiên, ko có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là COVID-19 nguy hiểm hay ko nguy hiểm.


    3 điều trên là 3 điều mà cả báo chí, blog VN và v.v. ko bao giờ tìm hiểu và phân tích. Chúng ta phải hiểu rằng đây là kiểu chiến tranh sinh học mới với mục đích gây sự sợ hãi, phá hoại kinh tế, và nó chg cần giết người.

    Kết luận, Việt Nam đã thất thủ hoàn toàn trc dịch bệnh vì:

    1. Ko triệt để ngay từ đầu.
    2. Chỉ biết trông chờ vào viện trợ nước ngoài và viện trợ nc ngoài là cơ hội để bọn tham quan thụt két, như cái vaccine AstraZeneca.

    Nói chung là chuẩn bị tinh thần có hố chôn tập thể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chết sớm khỏe ma, sợ đếch gì mà dọa "chuẩn bị tinh thần có hố chôn tập thể" hả em

      Xóa
  10. Bác bỏ thông tin "sinh viên Y Hải Dương ra Phú Quốc và Nha Trang”
    Trong ngày 5/7, trên MXH đã lan truyền thông tin sai sự thật hàng trăm tình nguyện viên Hải Dương bị Phú Quốc từ chối, tiếp tục chuyển hướng ra Nha Trang.
    TS.BS Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết đội ngũ tình nguyện viên của trường vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

    312 sinh viên được chia thành 2 bộ phận, mỗi bộ phận có 156 sinh viên do 1 giảng viên phụ trách, hỗ trợ chống dịch tại hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Họ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, làm xét nghiệm kháng nguyên bằng test nhanh và hỗ trợ một số công việc khác tại cơ sở y tế địa phương.

    “Tôi không quan tâm mạng xã hội nói gì, càng giải thích càng phức tạp vấn đề nên tôi không muốn trình bày. Làm được đến đâu chúng tôi sẽ làm, giúp đỡ trên tinh thần tình nguyện. Quan điểm của chúng tôi là hỗ trợ được đến đâu chúng tôi sẽ hỗ trợ còn mọi người nói, nghĩ như thế nào cũng được. Mạng xã hội nói là quyền của họ, chúng tôi không chạy theo dư luận, rất bình tĩnh, tập trung công việc chống dịch. Việc tranh luận sẽ mất thời gian, hiện tại tôi vẫn đang hướng dẫn các em sinh viên đi làm nhiệm vụ”- Thầy Đình Hoàn, Trưởng đoàn hỗ trợ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết.

    Trả lờiXóa