Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Tin vui giữa Căng thẳng Đại dịch Covid: VIỆT NAM SẮP CÓ VẮC XIN CỦA CHÍNH MÌNH!

Thông tin “Kỷ lục: Việt Nam ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm Covid-19 trong một ngày hôm qua, 5/7/2021” khiến không ít người hoang mang. Trên MXH có không ít ý kiến bình loạn ai oán: "VN toang thật rồi!", "Tại sao càng chống thì lại càng tăng số ca nhiễm?"

Không chủ quan song Google.tienlang cho rằng nếu bình tâm suy xét thì sẽ thấy tình hình chống dịch ở VN không hề "toang" như một số người đang nghĩ. Số ca nhiễm mới, đặc biệt là ở Tp Hồ Chí Minh nếu so sánh với thế giới thì chẳng là gì cả!

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/7/2021 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 184.901.972 ca, trong đó có 3.999.923 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 326.037 trường hợp mắc COVID-19 và 5.660 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu gần 185 triệu ca bệnh, trong đó xấp xỉ 4 triệu người không qua khỏi.

Một số nước châu Âu tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Hiện 20% số ca COVID-19 ở Pháp là biến thể Delta. Chính phủ Pháp cho rằng có nguy cơ cao dịch bùng phát trở lại vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

Biến thể Delta đã trở thành cơn ác mộng của cả châu Âu. Biến thể Delta được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ có thể chiếm tới 90% ca mắc Covid-19 mới tại Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 8-2021.

Các nhà khoa học y tế trên thế giới khẳng định: Chìa khóa cho phép kiểm soát dây chuyền lây nhiễm, theo ông Samuel Alizon, đó là tiêm đủ 2 liều vaccine để chống chọi với biến thể Delta. Kiểm soát đà lây nhiễm của biến thể Delta và tiêm chủng là “hai mặt của một đồng xu”. Kìm hãm được mức độ bùng phát của biến thể này càng lâu thì càng có thêm thời gian để tiêm chủng và càng đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng thì các điều kiện lây lan sẽ trở nên khó khăn hơn với mọi biến chủng của SARS-CoV-2.

Giữa Căng thẳng Đại dịch Covid, Google.tienlang thông báo tin vui: VIỆT NAM SẮP CÓ VẮC XIN CỦA CHÍNH MÌNH!

Việt Nam đang đẩy nhanh tiêm Thử nghiệm đợt cuối vắc xin Nano Covax "Made in VietNam".

Bạn gái- người đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc xin Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang tiêm thử nghiệm vắc xin Việt Nam

Mời xem một vài video clip về Thử nghiệm đợt cuối vắc xin Nano Covax "Made in VietNam":

Theo kế hoạch, phải tới tháng 2/2022 mới hoàn thiện các kết quả giai đoạn 2, tuy nhiên hiện nay việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) của ứng viên vắc xin Nano Covax đã và đang được thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng, trong lúc nước sôi lửa bòng, mọi người phải “chạy” thì mới kịp.

Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia thống nhất với Viện Pasteur TP.HCM và Học viện Quân y đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm trên toàn bộ 13.000 tình nguyện viên. Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ tiêm xong mũi 2 cho 13.000 người tình nguyện của giai đoạn 3. Trong tháng 8 phải có dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3 để báo cáo Bộ Y tế. Tổ chức Y tế (WHO) cũng rất quan tâm tới vắc xin Nano Covax của VN. Thông tin về quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 được cập nhật thường xuyên trên trang web của Nhà sản xuất – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN  tại địa chỉ https://nanogenpharma.com/trang-chu



Được biết, trong số 13.000 tình nguyện viên, có 4.000 tình nguyện viên ở Hưng Yên,  2.000 ở Long An và 6.000 ở Tiền Giang, số còn lại là ở Hà Nội. Việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở khu vực phía Bắc do Học viện Quân y phụ trách nghiên cứu, ở phía Nam do Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Các thành viên của Hội đồng nhấn mạnh, tiến độ thử nghiệm tuy được đẩy nhanh, nhưng phải đảm bảo an toàn, làm đến đâu, chắc đến đó.

Hoàng Ngân Thương

======

Google.tienlang Lưu ý bạn đọc: 
MỌI NGƯỜI NÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TẠI TRANG CHÍNH THỐNG CỦA BỘ Y TẾ: 

BỘ Y TẾ

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

14 nhận xét:

  1. Lý do Mỹ năm ngoái nó cao ngất ngưởng bởi vì:

    1. Nó cố tình để như thế xảy ra để giết bớt những người bị coi là 'ăn ko ngồi rồi (useless eater)'. Đợt dịch vừa rồi trên thực tế nó đem lại rất nhiều lợi nhuận cho bọn thượng lưu. Về căn bản nó hoàn toàn có khả năng dập dịch ngay từ trứng nước. Có thể tham khảo bài viết ở dưới:

    https://www.veteranstoday.com/2020/06/16/7-trillion/

    2. Bọn Fan cuồng Trump nghe theo 'Chủ Tịch Nước' Donald Trump như nghe theo Chúa Trời kể cả cái đoạn băng ghi âm của Bob Woodward đã vạch ra rằng Donald Trump biết là COVID-19 là nguy hiểm có thật chứ ko phải là 'giả' hay 'như cúm mùa' như Trump bịa thì chúng nó vẫn ko chịu chấp nhận sự thật. Nói chung là Donald Trump giết người 'ko bẩn tay' và 'ko vũ khí' luôn.

    3. COVID-19 không phải đc tạo ra để giết người mà để phá kinh tế. Tuy nhiên, ko có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là COVID-19 nguy hiểm hay ko nguy hiểm.

    3 điều trên là 3 điều mà cả báo chí, blog VN và v.v. ko bao giờ tìm hiểu và phân tích. Chúng ta phải hiểu rằng đây là kiểu chiến tranh sinh học mới với mục đích gây sự sợ hãi, phá hoại kinh tế, và nó chg cần giết người.

    Việt Nam ta bây giờ toang rồi còn đâu và tệ hơn năm ngoái rất nhiều vời tần suất mỗi ngày 1000 ca và gần giống Mỹ năm ngoái.

    Kết luận, Việt Nam đã thất thủ hoàn toàn trc dịch bệnh vì:

    1. Ko triệt để ngay từ đầu.
    2. Chỉ biết trông chờ vào viện trợ nước ngoài và viện trợ nc ngoài luôn là cơ hội để bọn tham quan thụt két, như cái vaccine AstraZeneca.

    Nói chung là chuẩn bị tinh thần có hố chôn tập thể như đảo Hart ở New York nếu mà ko có vaccine của chính mình. Tiện thể nhớ ngó xem có mấy cái xe tải đông lạnh ở bệnh viện như ở New York năm ngoái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh12:47 6 tháng 7, 2021 là luận điệu của mấy bác phởn động BBC, RFA và các cụ cờ vàng Cali...

      Xóa
    2. bình tĩnh đi chàng trai, yêu đời và vô tư như thời xưa toàn ăn gà rù tăng kháng thể chống các loại cúm thì còn lâu mới toang và thất thủ em nhá.

      Xóa
  2. Bản tin dịch Covid-19 trưa 6/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 248 ca mắc Covid-19 tại 11 địa phương, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 209 ca.
    Từ 6h đến 12h ngày 6/7 ghi nhận các ca mắc Covid-19 tại: TP.HCM (209), Hà Nội (10), Phú Yên (7), Long An (6), Thanh Hoá (4), Bắc Giang (3), Lạng Sơn (1), Bắc Ninh (1), Hà Nam (1), trong đó 182 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu phong toả. 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (4), Kiên Giang (2).

    Trả lờiXóa
  3. Ba dấu hiệu cảnh báo bạn nhiễm loại biến thể nCoV lây lan nhanh

    Cùng với mối nguy về tốc độ lây, biến thể Delta cũng có những biểu hiện bệnh khác biệt. Đó là đau đầu, đau họng và sổ mũi.

    Trong khi đó, các triệu chứng phổ biến của người mắc Covid-19 trước đây là ho, sốt, mất khứu giác hoặc vị giác.

    Giáo sư Tim Spector là người điều hành Ứng dụng ghi nhận triệu chứng Covid-19. Ông Spector cho biết, sốt vẫn còn khá phổ biến ở các bệnh nhân nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, mất khứu giác không còn xuất hiện trong 10 triệu chứng hàng đầu.

    "Kể từ đầu tháng 5, chúng tôi đã xem xét các triệu chứng hay gặp ở người dùng ứng dụng và chúng không giống như trước đây. Biến thể này có vẻ hoạt động hơi khác một chút”, Giáo sư Spector nói.

    Những triệu chứng của biến thể Delta khiến nhiều người nghĩ họ bị cảm lạnh do thời tiết hoạc theo mùa. Đặc biệt ở những người trẻ, khỏe, biểu hiện bệnh thường nhẹ hơn. Bởi vậy, họ vẫn có thể đi ra ngoài, tới chỗ đông người và vô tình lây bệnh cho người khác.

    Chính phủ Anh vẫn thông tin các triệu chứng quan trọng nhất của bệnh nhân Covid-19 là ho liên tục, sốt và mất hoặc thay đổi vị giác, khứu giác. Tuy nhiên, các nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra một loạt các triệu chứng khác do các biến thể gây ra.

    Nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London với hơn 1 triệu người ở Anh - khi biến thể Alpha (ghi nhận lần đầu ở Anh) chiếm ưu thế - đã tìm thấy một loạt các triệu chứng bổ sung.

    Đó là cảm giác ớn lạnh, chán ăn, đau đầu, đau cơ.

    Bởi vậy, các cơ quan y tế đưa ra lời khuyên, những người cảm thấy nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 cần đi xét nghiệm PCR. Trên thực tế, khoảng 1/3 số người mắc Covid-19 không có triệu chứng bệnh nhưng vẫn có khả năng lây cho người khác.

    Trả lờiXóa
  4. Chiều nay (06/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
    Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
    Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, suy yếu và tan dần.
    Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này./.
    Tin phát lúc: 14h00

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là trang Google.tienlang - Website MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!
    Đọc GGTL luôn thấy ấm áp, tự tin vượt qua gian khó - bản lĩnh VN!

    Trả lờiXóa
  6. To Trang- Saigon13:47 6 tháng 7, 2021:

    Những điều tôi nói ở trên chg có gì khớp với bọn ba que cả. Ko đọc đc thì im đi.

    Nặc danh15:54 6 tháng 7, 2021:

    Ko, chúng ta ko thể lười biếng lạc quan đc nữa. Chúng ta phải thanh trừng bọn tham quan thì mới yên được. Đất nc Việt Nam đg bị hủy hoại dần từ bên trong.

    Trả lờiXóa
  7. Bác bỏ thông tin "sinh viên Y Hải Dương ra Phú Quốc và Nha Trang”
    Trong ngày 5/7, trên MXH đã lan truyền thông tin sai sự thật hàng trăm tình nguyện viên Hải Dương bị Phú Quốc từ chối, tiếp tục chuyển hướng ra Nha Trang.
    TS.BS Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết đội ngũ tình nguyện viên của trường vẫn đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

    312 sinh viên được chia thành 2 bộ phận, mỗi bộ phận có 156 sinh viên do 1 giảng viên phụ trách, hỗ trợ chống dịch tại hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Họ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, làm xét nghiệm kháng nguyên bằng test nhanh và hỗ trợ một số công việc khác tại cơ sở y tế địa phương.

    “Tôi không quan tâm mạng xã hội nói gì, càng giải thích càng phức tạp vấn đề nên tôi không muốn trình bày. Làm được đến đâu chúng tôi sẽ làm, giúp đỡ trên tinh thần tình nguyện. Quan điểm của chúng tôi là hỗ trợ được đến đâu chúng tôi sẽ hỗ trợ còn mọi người nói, nghĩ như thế nào cũng được. Mạng xã hội nói là quyền của họ, chúng tôi không chạy theo dư luận, rất bình tĩnh, tập trung công việc chống dịch. Việc tranh luận sẽ mất thời gian, hiện tại tôi vẫn đang hướng dẫn các em sinh viên đi làm nhiệm vụ”- Thầy Đình Hoàn, Trưởng đoàn hỗ trợ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết.

    Trả lờiXóa
  8. Vương quốc Anh sẽ trở thành "điểm nóng của coronavirus"
    Tiến sĩ Hilary Jones đã cảnh báo rằng Vương quốc Anh có thể trở thành điểm nóng của các đột biến coronavirus mới. Ông đã nói điều này trên sóng kênh truyền hình ITV.

    Theo ông, chính phủ Vương quốc Anh phụ thuộc quá nhiều vào chương trình tiêm chủng cho người dân. Các biện pháp khác chống virus là cần thiết, chuyên gia cho biết.

    Theo ý kiến ​​của ông, trong tương lai gần, mỗi ngày nước Anh sẽ phải đối mặt với tỷ lệ 50 000 ca nhiễm COVID-19. Điều này dẫn đến thực tế là SARS-Cov-2 sẽ nhanh chóng biến đổi, bác sĩ nói.

    Chuyên gia kết luận: “Chúng ta sẽ là nhà máy, nơi sinh sản thực sự các biến thể mới của coronavirus”.

    Đại dịch ở Anh
    Hôm thứ Hai, số ca nhiễm coronavirus mới được phát hiện ở Anh là 27.334 ca, 9 người đã tử vong. Trong nước đã có 64% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ 2 liều, 86,1% người lớn đã được tiêm một liều vắc xin.

    Dòng coronavirus Ấn Độ, được gọi là "delta", đã được phát hiện ở Ấn Độ hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là biến thể phổ biến nhất của SARS-Cov-2 ở Anh. Các triệu chứng của biến chủng Delta tương tự như các triệu chứng của cảm lạnh thông thường. Người mắc bệnh bị đau họng, sổ mũi và nhức đầu. Theo các bác sĩ, những người bị nhiễm biến chủng "Ấn Độ" sẽ bị tiêu chảy và các vấn đề khác về đường tiêu hóa, có trường hợp bị mất thính giác.

    Trả lờiXóa
  9. Từ «alpha» đến «delta»
    Trong tuần cuối tháng 6, biến thể coronavirus "delta" đã giết chết hơn 35 nghìn người Anh - gấp rưỡi so với hồi giữa tháng. Trước đó, trong nước lan truyền biến thể "alpha" – còn được gọi là biến thể Anh. Loại virus mới đến từ Ấn Độ tỏ ra nguy hiểm hơn - có khả năng lây nhiễm cao hơn ít nhất 60% so với virus "alpha", với tốc độ lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ mức độ nặng hơn của người nhiễm bệnh đến đâu.
    Dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu rất đáng thất vọng: vào tháng 8 có 90% các ca nhiễm ở Châu Âu mắc "delta". Một mối đe dọa mới đang xuất hiện - ở bang Maharashtra (Ấn Độ) xuất hiện 16 trường hợp SARS-CoV-2 đột biến "delta plus". Vẫn còn rất ít thông tin về nó, nhưng người ta tin rằng nó thậm chí còn dễ lây lan hơn nữa. Trong mọi trường hợp, tất cả các quốc gia đều được khuyến khích tiêm thành phần thứ hai vắc xin càng sớm càng tốt - tiêm chủng đầy đủ có thể giúp bạn thoát khỏi nhiễm bệnh trầm trọng.

    Trong khi chờ đợi, Thủ tướng Đức đề nghị các nước EU cô lập kịp thời những người có thể lây nhiễm "delta" ra xung quanh.
    "Chúng tôi có những người đến từ Anh, được gửi đi cách ly. Đây không phải là từ tất cả các quốc gia châu Âu, nhưng tốt hơn là áp dụng quy tắc như vậy ở khắp mọi nơi", Angela Merkel giải thích.
    Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng sử dụng các biện pháp tương tự đối với các đối tượng từ Anh.

    Việc cách ly người đến Đức và Pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến người Nga, nơi mà virus "delta" cũng đang lan rộng trong cộng đồng.

    Chiến dịch tiêm chủng ở châu Âu phát triển trên quy mô lớn. Ví dụ như Iceland, nước đã tiêm đầy đủ 87% dân số trưởng thành và xóa bỏ tất cả các hạn chế. Đức đã vượt qua Vương quốc Anh về số người được tiêm phòng liều đầu tiên - 44,4 triệu (53,3 phần trăm) so với 44,08 triệu (66,1 phần trăm dân số). Ở Pháp, 52,3 triệu người được tiêm mũi đầu tiên. Và gần một phần ba dân số ở tất cả các nước châu Âu đã được chủng ngừa đủ hai liều.

    Trả lờiXóa
  10. Sáng 7/7, Việt Nam ghi nhận 277 ca Covid-19, trong đó TP.HCM có tới 270 ca. Số ca mắc cả nước hiện là 22.341 trường hợp.

    Trong 277 ca mắc Covid-19 mới có 276 ca trong nước, ghi nhận tại TP.HCM (270), Phú Yên (2), Đồng Nai (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1); 238 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    TP.HCM thêm 270 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 22072-22341, trong đó 232 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 38 ca đang điều tra dịch tễ.

    Trả lờiXóa
  11. Vượt 7.000 ca, kịch bản cho 15.000 ca
    Ngành y tế TP cho biết, đã chuyển đổi công năng của 2 chung cư tái định cư ở phường Tân Thới Nhất (quận 12) và phường An Khánh (TP Thủ Đức) làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2.
    Từ ngày 5/7, chung cư ở phường Tân Thới Nhất chính thức tiếp nhận bệnh nhân vào điều trị, với quy mô 2.500 giường.
    Chung cư tại phường An Khánh với tổng diện tích 38,4ha quy mô 10.000 - 15.000 giường điều trị, đang được chuẩn bị các phương án để tiếp nhận bệnh nhân thời gian tới.
    Tính đến nay, TP.HCM có tất cả 13 bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.
    Ngoài 10 bệnh viện đang điều trị với quy mô 5.000 giường, trước đó Sở Y tế trưng dụng thêm 2 bệnh viện dã chiến có quy mô 5.000 giường bao gồm KTX của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh của ĐH Quốc gia TP.HCM và KTX khu A của ĐH Quốc gia TP.HCM.
    Bên cạnh đó, ngành y tế đã chuẩn bị kế hoạch "gối đầu" điều trị cho 10.000 hoặc thậm chí 15.000 ca bệnh, được phân tuyến 3 cấp điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.

    Trả lờiXóa
  12. Thêm 400 ca Covid-19 trong nước
    Bộ Y tế trưa 7/7 ghi nhận 400 ca dương tính nCoV, gồm tại TP HCM 347, Long An 19, Quảng Ngãi 13, Bắc Ninh 6, Phú Yên 4, Trà Vinh và Bắc Giang đều 3, Nghệ An 2, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đăk Lăk một.

    400 ca mắc mới từ số 22342-22741, trong đó 277 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

    Như vậy, từ sáng đến trưa nay, cả nước ghi nhận 676 ca nhiễm, tại 13 tỉnh thành. Hôm nay Cà Mau lần đầu tiên ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thành thứ 56 xuất hiện dịch.

    Hôm nay cũng đánh dấu TP HCM vượt 8.000 ca, lên 8.002. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang lên 5.676, Bắc Ninh 1.628, Phú Yên 307, Long An 237, Nghệ An 129, Quảng Ngãi 120, Bà Rịa - Vũng Tàu 19, Trà Vinh 13, Đăk Lăk 7, Cà Mau một.

    Trả lờiXóa