Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

CỰU TỔNG THỐNG PHÁP NICOLAS SARKOZY ĐANG ‘NỔI NHƯ CỒN’ TRÊN BÁO CHÍ PHƯƠNG TÂY VÌ CÓ QUAN ĐIỂM ĐỘC LẠ VỀ UKRAINA

 

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sirkozy (Ảnh trên) và Nicolas Sirkozy cùng Tổng thống Nga V. Putin

Kể từ ngày bắt đầu Chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina (24/2/2022), báo chí phương Tây đồng loạt đăng tin bài theo cùng 1 chiều: "Độc tài Putin vô cớ xâm lược Ukraina", theo đúng sách về 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH! Bất cứ báo nào đăng tin bài ngược lại là bị coi là độc lạ, là "thân Putin", "tay sai Putin"... Ấy thế mà mấy hôm nay, báo chí ở hầu hết các nước phương Tây, thậm chí cả báo Ukraina, đồng loạt đăng bài nêu quan điểm "độc lạ" của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sirkozy về Ukraina.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch 2 bài báo, 1 trên Kênh Truyền hình 24h (Ukraina) và 1 là trên Le Figaro (Pháp).
Bây giờ, Google.tienlang xin dịch hai bài báo, 1 trên Kênh Truyền hình 24h (Ukraina) và 1 là trên Le Figaro (Pháp)...
******
Bài I- Kênh 24h Ukraina: NICOLAS SARKOZY NÓI VỀ CÁCH ÔNG NHÌN NHẬN ‘SỨ MỆNH’ UKRAINA

Kính mời ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc (Tiếng Nga) bài báo với tiêu đề "Амебная" нейтральность: Николя Саркози рассказал, какой видит "миссию" Украины – Dịch: Nicolas Sarkozy nói về cách ông nhìn nhận ‘sứ mệnh’ Ukraina

https://24tv.ua/ru/sarkozi-prizval-provesti-referendum-zahvachennyh-territorijah_n2374054

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Kênh Truyền hình 24h TV (Ukraina)

Crimea là lãnh thổ của Nga và Ukraine không có cơ hội "đòi lại" nó, Kênh truyền hình 24h  trích dẫn tuyên bố của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tất cả những gì Ukraina có thể tin tưởng là một trạng thái trung lập. Theo Sarkozy, sứ mệnh thực sự của Ukraine là trở thành cầu nối giữa châu Âu và Nga.

Nicolas Sirkozy quyết định lên tiếng một lần nữa về chủ đề xung đột ở Ukraine. Một người bạn lâu năm của Putin, người từng trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho cựu tổng thống Yanukovych chạy trốn, bày tỏ tầm nhìn về hòa bình ở Ukraine.

Công nhận Crimea là của Nga

Sarkozy tuyên bố một cách cay đắng rằng Ukraine không có cơ hội đòi lại Crimea, vì theo ý kiến ​​​​của ông, phần lớn dân số của bán đảo phản đối sự trở lại này.

Ông thừa nhận rằng việc sáp nhập Crimea vào Nga vào năm 2014 xảy ra là "vi phạm luật pháp quốc tế" (Google.tienlang chú thích: trên thực tế, việc sáp nhập Crimea vào Nga diễn ra sau một cuộc trưng cầu dân ý trong đó hơn 93% cư dân của bán đảo tham gia, xin xem bài Kết thúc cuộc Trưng cầu dân ý ở Crưm: 93% cử tri ủng hộ Crưm sáp nhập vào Nga). 

Tuy nhiên, Sarkozy cho rằng có thể "nhắm mắt cho qua" chuyện này, bởi Crimea gần như là lãnh thổ "gốc" của Nga.

Như vậy, theo Sarkozy, ít nhất là cho đến năm 1954, cư dân của nó được cho là luôn coi mình là người Nga. Vì điều này, cựu tổng thống đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ở đó dưới sự kiểm soát của quốc tế. Ông cho rằng nên làm điều tương tự với các khu vực Ukraine khác đã trở thành một phần của Nga nhằm chấm dứt giải pháp cho "các vấn đề lãnh thổ".

Ông tin chắc rằng Ukraine có hai lựa chọn: hoặc là một cuộc xung đột bị đóng băng, sau một thời gian sẽ lại trở thành một cuộc đối đầu gay gắt, hoặc một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của quốc tế.

"Ukraine không nên đi đâu cả"

Sarkozy không ngừng nói về cái gọi là trưng cầu dân ý và còn đi xa hơn: ông nói về "sứ mệnh" của Ukraine, mà ông giao cho vai trò của một người phục tùng và không có khả năng tự vệ về cách người khác quyết định số phận của mình.

Do đó, Sarkozy cho rằng Ukraine không có chỗ đứng trong EU, con đường của họ được cho là hoàn toàn khác. Nhiệm vụ của Ukraine, theo người Pháp, là trở thành "cầu nối giữa châu Âu và Nga."

Theo chính trị gia, Ukraine không nên có quyền bỏ phiếu và lựa chọn, họ nói, điều đó đã xảy ra "trong lịch sử".

"Sứ mệnh của Ukraine là trở thành cầu nối giữa châu Âu và Nga. Theo tôi, việc để Ukraine lựa chọn giữa hai bên này là mâu thuẫn với lịch sử và địa lý của khu vực phức tạp này", cựu tổng thống nói.

Ông cũng nói thêm rằng châu Âu dành cho Kiev "những lời hứa hão nhưng không được thực hiện", ám chỉ việc gia nhập EU.

Phản ứng của văn phòng tổng thống Ukraina

Zelensky bình luận gay gắt về tuyên bố của Sarkozy. Theo Mikhail Podolyak, cố vấn của văn phòng Tổng thống, đề xuất của Sarkozy là một lời kêu gọi trên thực tế để biện minh cho hoạt động đặc biệt của Nga và "hợp pháp hóa" nó.

Ông nhấn mạnh rằng chính việc các nhà lãnh đạo phương Tây khuyến khích các kế hoạch của Putin đã dẫn đến cuộc xung đột ở trung tâm châu Âu.

"Nga không có quyền trưng cầu dân ý, không có đặc điểm văn hóa hay ngôn ngữ. Bạn không thể giao dịch lãnh thổ nước ngoài vì bạn sợ ai đó", Podolyak nói.

Ông cáo buộc Sarkozy "cố ý thông đồng với Nga”.

*****

Bài II- Thăm dò ý kiến: Ukraine có nên nhường lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình, như gợi ý của Nicolas Sarkozy?

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Le figaro (Pháp) với tiêu đề L'Ukraine doit-elle concéder des territoires à la Russie pour obtenir la paix, comme le suggère Nicolas Sarkozy ? - Dịch: Thăm dò ý kiến: Ukraine có nên nhường lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình, như gợi ý của Nicolas Sarkozy?

https://www.lefigaro.fr/politique/l-ukraine-doit-elle-conceder-des-territoires-a-la-russie-pour-obtenir-la-paix-comme-le-suggere-nicolas-sarkozy-20230817

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Le Figaro (Pháp)

Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến ​​của Le Figaro về sự cần thiết của việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các độc giả của tờ báo. Nhiều người trong số họ tin rằng chiến đấu với Moscow vì Crimea và Donbass là ngu ngốc, vì điều đó Kyiv sẽ mất tất cả. Đồng thời, một số nhà bình luận tin chắc rằng quyết định này trong mọi trường hợp đều có lợi cho Hoa Kỳ.

Trang web Le Figaro đã đăng một cuộc thăm dò ý kiến ​​về chủ đề "Ukraine có nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình, như gợi ý của Nicolas Sarkozy?"

42,88 % số người tham gia bỏ phiếu đồng ý; 57,12 % số người được hỏi đưa ra câu trả lời tiêu cực.

Nhận xét của độc giả:

Hofunerysogaqu

Biên giới của Ukraine là nhân tạo và mới phát sinh gần đây. Như trường hợp của Serbia và Kosovo, chúng không phải là bất biến. Có thể đáng để xem xét lại chúng dưới ánh sáng của dân số và lịch sử của đất nước.

Philadelphia

Nếu chúng tôi đã hỏi câu hỏi này sáu tháng trước, câu trả lời sẽ chỉ là 25%. Ngày nay con số này là 47%. Sau khi "những người lính hiếu chiến này" bình tĩnh lại, phe "vì" sẽ thắng, nhưng điều này cũng chẳng thay đổi được gì, bởi quyết định sẽ không phải của người châu Âu, mà là người Mỹ. Về vấn đề này, trước tiên chúng ta cần nhìn vào diễn biến của phiếu "đồng ý" ở Mỹ.

damon001

Đây là ngoại giao của một cậu bé.

gui jerome

Chiến đấu vì Crimea và Donbass của Nga là vô nghĩa. Chúng tôi đang hy sinh mạng sống, vứt bỏ chúng một cách vô ích, mặc dù chúng tôi biết rằng trong mọi trường hợp, mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận trên bàn đàm phán. Sự ngu ngốc thuần túy.

G. Bouley

Bạn chỉ quan tâm đến ý kiến ​​​​của người Pháp? Và quan trọng hơn, bạn có đang bóp méo các đề xuất của Sarkozy không? Và họ hỏi chúng tôi có muốn bỏ vũ khí không? Và chúng tôi được hỏi liệu chúng tôi có đồng ý tham gia vào cuộc xung đột này hay không, vì Ukraine không phải là thành viên của EU cũng như NATO?

Roger Pludbiere

Tôi đề nghị trao cho Nga Côte d'Azur và 150 tỷ euro để giúp cô ấy yên lòng và sống trong hòa bình. Tin rằng nó sẽ làm việc! Khi nghi ngờ, hãy thêm toàn bộ lưu vực Aquitaine!

tôi

Tôi ưu tiên hòa bình. Ngừng tàn sát, khiến người Ukraine từ chối đi nghỉ trong khi mọi người đang hấp hối. Bạn không muốn gì?

Vô danh

Và bằng quyền gì mà 44% muốn chia cắt Ukraine? Họ có phải là công dân của nó không?

Gilfred

Câu trả lời của tôi là có, có và có một lần nữa! Hãy nhớ lại lịch sử và các lãnh thổ được trao cho Ukraine!

Yan Essal

Có, nếu cần, nhưng đó là về sự độc lập, như ở Navarre này! Chúng tôi đã có đủ thuộc địa, và không chỉ chúng tôi! Chúng tôi là người châu Âu và chúng tôi muốn đoàn kết các dân tộc của chúng tôi! Mọi người đã rõ chưa?

GERALD MIENVILLE

Trong mọi trường hợp, Crimea sẽ vẫn là của Nga nếu chúng ta không muốn xảy ra xung đột hạt nhân với Moscow, quốc gia sẽ không bao giờ từ bỏ vùng đất mà họ coi là của mình. Người Nga nhận thức rõ rằng nếu họ mất Crimea, thì NATO và người Mỹ sẽ sớm chiếm được căn cứ chiến lược ở Sevastopol. Sau đó, người đầu tiên sẽ mất quyền truy cập vào Biển Đen, nơi họ sẽ không thể chịu đựng được.

nhảm nhí

Sarkozy, Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon... Nước Nga có rất nhiều bạn ở Pháp!

JCC17

Mọi thứ rất đơn giản: nếu không có phân vùng, Ukraine sẽ biến mất. Ukraina sẽ mất tất cả. Kiev và phương Tây hoàn toàn không thể giành được một chiến thắng quân sự.

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và gửi về từ Kiev

Mời mọi người xem bài liên quan:

25 nhận xét:

  1. Zelensky nói rằng Kiev sẵn sàng đổi Belgorod để trở thành thành viên NATO
    06:44 21.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng "đổi Belgorod lấy tư cách thành viên NATO". Video với tuyên bố này được đăng trên kênh Telegram của ông ta.
    Hôm Chủ nhật người đứng đầu chế độ Kiev đã đến Đan Mạch, nơi ông ta gặp Thủ tướng, hoàng gia và đại diện quốc hội nước này. Trong cuộc họp báo, một nữ phóng viên đã yêu cầu Zelensky bình luận về đề xuất đổi một phần lãnh thổ Ukraina để lấy hòa bình và tư cách thành viên NATO.
    Chánh văn phòng Tổng thư ký NATO Stian Jenssen ngày 15/8 cho biết Ukraina có thể gia nhập liên minh này, đổi lại bằng việc nhượng lại một số vùng lãnh thổ cho Nga. Theo ông này, hiện đang có cuộc thảo luận về quy chế khả thi của Ukraina sau cuộc xung đột và vấn đề chuyển giao lãnh thổ đã được nêu ra. Tuy nhiên sau đó ông này đã rút lại lời nói của mình.
    “Chúng tôi sẵn sàng đổi Belgorod lấy tư cách thành viên của chúng tôi trong NATO”, - Zelensky nói.
    Lá cờ NATO và Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2023
    NATO nêu phương án nhượng lãnh thổ đổi lấy tấm thẻ thành viên của Ukraina
    15 Tháng Tám, 23:19
    Bình luận về tuyên bố này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Ukraina "rõ ràng đã dùng thuốc quá liều".
    Vào ngày 4 tháng 6 Ukraina đã phát động một cuộc phản công ở các hướng Nam-Donetsk, Artemovsk và Zaporozhye, tung vào cuộc chiến các lữ đoàn chiến đấu do NATO huấn luyện và trang bị vũ khí nước ngoài. Như Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, đối phương không đạt được bất kỳ kết quả nào, còn những người phụ trách phương Tây của họ rõ ràng thất vọng với diễn biến của "cuộc phản công" đó.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 6 và tháng 7 LLVT Ukraina đã mất hơn 43 nghìn quân.

    Trả lờiXóa
  2. Nam Phi cho biết các nước BRICS có thể thay đổi nền kinh tế thế giới
    07:12 21.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Các quốc gia thành viên BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi phối hợp với nhau có thể thay đổi kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế một cách đáng kể, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết trong bài phát biểu trước quốc dân trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS.
    “Các nước BRICS có thể cùng nhau tạo ra động lực phát triển toàn cầu và khi hợp sức hành động có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong nền kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế”, - ông Ramaphosa nói.
    Ông cho rằng giá trị của các quốc gia BRICS, nơi sinh sống của hơn 40% dân số thế giới, đang vượt ra ngoài phạm vi của tổ chức này và với tư cách là một hiệp hội, BRICS đóng vai trò quan trọng trên thế giới nhờ sức mạnh kinh tế, tiềm năng thị trường và ảnh hưởng chính trị và hợp tác để phát triển”.
    Ông lưu ý rằng các nước thành viên BRICS đã cùng nhau "sử dụng tiếng nói tập thể của mình để kêu gọi tạo dựng nên một thế giới bình đẳng hơn, cân bằng hơn và được quản lý tốt hơn".

    Trả lờiXóa
  3. NATO khuyên Zelensky nói lời tạm biệt với các vùng lãnh thổ cũ
    22:28 20.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) – Những lời của Stian Jensen, người đứng đầu Văn phòng Tổng thư ký NATO, về việc nhượng bộ lãnh thổ có thể là một gợi ý rằng Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ buộc phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Người viết chuyên mục D. Marjanovic đã viết về điều này trong một bài báo cho Advance.
    Trước đó, vào ngày 15/8 Jensen nói rằng Ukraina có thể gia nhập NATO để đổi lấy việc nhượng lại các vùng lãnh thổ cho Nga. Ông lưu ý rằng cuộc thảo luận về tình trạng sau xung đột đang được tiến hành và vấn đề chuyển giao lãnh thổ đã được nêu ra. Sau đó, ông rút lại những lời của mình.
    Tác giả gọi tuyên bố của Jensen là một tín hiệu cho Kiev.
    "Trên thực tế, nếu nhìn từ quan điểm địa chính trị thì bây giờ phương Tây sẽ có lợi nếu thuyết phục Ukraina chấm dứt xung đột và chuyển giao lãnh thổ cho Nga", - ông nói.
    Theo nhà báo, sau hai tháng kể từ khi Lực lượng vũ trang Ukraina bắt đầu phản công, sự thật cay đắng đã được tiết lộ. Người Ukraina đã không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.
    Theo ông, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi xuất hiện những "quả bóng bay thử nghiệm" mới và gợi ý cho Zelensky rằng cần phải đầu hàng. Phương Tây muốn chấm dứt xung đột vũ trang theo cách này, vì đơn giản là không có cách nào khác, nhà báo kết luận.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyên gia nêu cái giá mà phương Tây phải trả cho cuộc phản công của quân đội Ukraina
    03:33 21.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Phương Tây phải chịu chi phí về tài chính cũng như về hình ảnh liên quan đến cuộc phản công của Ukraina, những thủ đoạn đề cập trên phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraina liên quan đến cuộc phản công đã cạn kiệt.
    Alexander Gusev, tiến sĩ khoa học chính trị, giáo sư của Viện hàm lâm khoa học Nga nói với Sputnik vào Chủ nhật.
    Tờ Washington Post trước đó đưa tin rằng Ukraina đang dần cạn hết các phương án hành động trong khuôn khổ "cuộc phản công". Như đã lưu ý, việc Ukraina không thể cho thấy thành công trên chiến trường làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột đang "đi vào bế tắc" và sự hỗ trợ quốc tế có thể sẽ bị suy yếu đi.
    "Các lực lượng vũ trang Nga đang phá hủy một cách có hệ thống, có mục đích không chỉ nhân lực của quân đội Ukraina mà còn cả thiết bị của phương Tây. Phương Tây không chỉ phải trả giá về mặt tài chính mà còn cả về hình ảnh", - Gusev nói.
    Ông nói thêm rằng phương Tây có lẽ đang cảm thấy mệt mỏi trước các cuộc phản công bất thành của quân đội Ukraina.
    “Những thủ đoạn mà truyền thông Ukraina và phương Tây luôn nói về cuộc phản công dần cạn kiệt”.
    Theo Gusev, Quốc hội Hoa Kỳ "khá thường xuyên thảo luận về vấn đề ngừng phân bổ tiền cho Kiev." Ông nhấn mạnh rằng quan điểm này không chỉ từ phía đảng Cộng hòa mà có cả của các đảng viên Dân chủ.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  5. Tướng Ukraina chỉ trích Zelensky vì chiến thuật lạ lùng gần Kharkov
    02:34 21.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Quyết định của Tổng thống Vladimir Zelensky tăng cường phòng thủ theo hướng Kharkov là nhằm mục đích rửa tiền chứ không phải để cứu Lực lượng Vũ trang Ukraina khỏi sự tấn công của quân đội Nga. Đây là tuyên bố của Thiếu tướng Lực lượng Vũ trang Ukraina đã nghỉ hưu Sergey Krivonos trên chương trình phát sóng NEWSROOM.
    "Bất kể bức tường nào mà chúng ta xây lên cũng vẫn sẽ có vũ khí có thể phá vỡ nó. Đây lại là một sự thật khác cho thấy Zelensky ăn cắp tiền", - ông nói.
    Theo vị tướng này, Ukraina hứng chịu tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng, do đó Lực lượng vũ trang Ukraina không được trang bị những thứ cần thiết để tiến hành hoạt động chiến đấu và an ninh của cả nước bị đe dọa do thiếu hệ thống phòng không hiệu quả.

    Ông kết luận:
    “Chính quyền đang cố giả vờ rằng quân đội đang hoạt động tốt. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để lừa dối người dân”.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  6. Tucker Carlson tiết lộ phát biểu của Vucic về cuộc chiến của phương Tây với Nga
    06:13 21.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ Tucker Carlson cho biết trên Twitter rằng ông đã gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và nghe ông này nói về sự sụp đổ của nền kinh tế châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraina.
    Cuộc trò chuyện diễn ra tại đại sứ quán Serbia ở thủ đô Budapest của Hungary, nơi nhà báo và chính trị gia tình cờ có mặt cùng một lúc.
    "Một trong những luận điểm ông ấy đưa ra là cuộc chiến ở Ukraina, cuộc chiến tranh do NATO dẫn đầu chống lại Nga, đã phá hủy nền kinh tế châu Âu", - Carlson nói trên Twitter, nơi ông thu hút hàng triệu người xem trong chương trình video của mình kể từ khi rời kênh truyền hình Fox News.

    Ông cho rằng việc phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga đang "giết chết" nền kinh tế Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Carlson cho rằng người đứng sau vụ này dù trực tiếp hay gián tiếp là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
    "Hậu quả của việc này - một nước thành viên NATO trên thực tế tấn công một nước NATO khác - đang cảm nhận thấy trên khắp châu Âu. Thật điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Cuộc chiến này làm hại tất cả, có lẽ chỉ ngoại trừ Nga về lâu dài, và tăng cường sức mạnh cho tất cả các nước bên ngoài châu Âu - các nước vùng Vịnh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ", - nhà báo nói.

    "Các bạn chứng kiến thế giới đang tái khởi động để đối phó với cuộc chiến này. Nó phức tạp hơn một chút so với hồi “Hitler chống lại Churchill”, “thiện chống lại ác”, ý nói nền dân chủ. Đó là việc luân chuyển lực lượng quy mô lớn từ Mỹ và phương Tây sang phương Đông. Điều đó đang xảy ra ngay lúc này, nhưng ở nước ta vì một số lý do dường như chỉ có rất ít người biết được", - ông Carlson nói thêm.

    Trả lờiXóa
  7. Tổng thống Serbia Vucic: Phương Tây dốc toàn lực cũng không thể đánh bại Nga trên chiến trường
    05:46 11.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây tập thể dốc toàn lực cũng không thể đánh bại Nga trên chiến trường ở Ukraina, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định, đồng thời nói thêm rằng ông không chắc Nga có thể đạt được những gì họ muốn về mặt quân sự và chính trị.
    "Phương Tây dốc toàn lực cũng không thể đánh bại Nga trên chiến trường. Nhưng tôi cũng không chắc Nga có thể nhận được điều gì trên chiến trường, và tôi đặc biệt không chắc Nga có thể đạt được gì về mặt chính trị. Vì vậy, tốt hơn cả là có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào đó càng sớm càng tốt", - ông Vucic nói trên kênh sóng đài Happy TV.
    Ông cho biết mình đang theo dõi sát sao sáng kiến của các nước Ả Rập về đàm phán giữa Moskva và Kiev. Vucic phán đoán rằng thỏa thuận ngừng bắn cũng đáp ứng được lợi ích của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden, "người đang muốn có được nhiệm kỳ thứ hai".
    “Nếu ông ấy có thể tham gia vào việc chấm dứt chiến tranh, phần lớn nhân loại sẽ công nhận ông ấy vì điều đó, nền kinh tế ngay lập tức sẽ hưng thịnh, nó sẽ mang lại sự lạc quan cho thế giới, tiền lương và lương hưu ở nước chúng tôi sẽ tăng nhanh hơn, giá năng lượng sẽ giảm mạnh, mọi chuyện sẽ khác", - nhà lãnh đạo Serbia nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  8. Kiev không thể tấn công trực diện như phương Tây mong muốn
    21:51 20.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Kiev không có nguồn lực cho "các cuộc tấn công trực diện" mà phương Tây đang "cầu xin", tờ Economist viết, dẫn một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina.
    Nguồn tin nhắc lại rằng Ukraina chỉ nhận được 60 xe tăng Leopard, mặc dù các đồng minh hứa hẹn "hàng trăm xe". Máy rà phá bom mìn cũng thiếu hụt.
    “Đơn giản là chúng tôi không có nguồn lực cho các cuộc tấn công trực diện mà phương Tây đang cầu xin chúng tôi thực hiện”, - nguồn tin nói thêm.
    Theo Serhiy Leshchenko, phát ngôn viên của văn phòng Vladimir Zelensky, tình trạng thiếu hụt vũ khí mà phương Tây hứa hẹn là "đáng thất vọng và làm mất động lực".
    Theo nguồn tin này, giới lãnh đạo quân sự đã trì hoãn thời điểm bắt đầu phản công vì các bãi mìn của Lực lượng vũ trang LB Nga và vì Ukraina không có ưu thế trên không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào lúc này cũng đồng nghĩa với một "cuộc chiến bị trì hoãn". Nhiều đại diện của thanh niên Ukraina đã cảm thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột, tờ báo viết. Những người muốn đi chiến đấu đã ra trận với tư cách lính tình nguyện từ lâu, Ukraina hiện đang tuyển dụng vào Lực lượng Vũ trang Ukraina "chủ yếu là những người không muốn đi chiến đấu”.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  9. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ: Quân đội Ukraina không thể kiểm soát được Kupiansk
    01:35 20.08.2023
    Moskva (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Ukraina không giữ được tuyến phòng thủ gần Kharkov, do đó họ có thể mất quyền kiểm soát Kupyansk, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter tuyên bố trên U.S. Tour of Duty.
    "Ukraina vốn đã thiếu quân. Nước này phải phái các tiểu đoàn từ điểm này sang điểm khác. <...> Hiện quân đội Nga đã đột phá và đang trên đường tới Kupiansk," ông Scott Ritter nói.

    Theo chuyên gia này, chính quyền Kiev đang tung những nguồn dự trữ cuối cùng vào cuộc chiến. Ông giải thích rằng dọc theo toàn bộ chiến tuyến, quân đội Nga đang đẩy lùi LLVT Ukraina và ở một số khu vực nhất định, họ đã chuyển sang một cuộc tấn công tích cực.
    Đồng thời, ông Ritter nói thêm rằng Kiev không đạt được bước đột phá nào trên chiến tuyến và quân đội thậm chí không thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Lực lượng Vũ trang Ukraina đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, vì vậy kết quả khủng hoảng Ukraina sẽ được quyết định theo các điều kiện của phía Nga, ông Scott Ritter kết luận.

    Trả lờiXóa
  10. Премьер Нидерландов Рютте опроверг заявление Зеленского о договорённости передать Украине 42 истребителя F-16- Thủ tướng Hà Lan Rutte bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky về thỏa thuận chuyển giao 42 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine
    Hôm qua, 18:06
    https://topwar.ru/224196-premer-niderlandov-rjutte-oproverg-zajavlenie-zelenskogo-o-dogovorennosti-peredat-ukraine-42-istrebitelja-f-16.html

    Thủ tướng Hà Lan Rutte bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky về thỏa thuận chuyển giao 42 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

    Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bác bỏ tuyên bố của ông Zelensky về thỏa thuận chuyển giao 42 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Theo ông, ngày nay không biết có bao nhiêu máy bay sẽ được gửi tới Kiev.


    Thủ tướng Hà Lan đã vội vàng bác bỏ tuyên bố của Zelensky, nói rằng hiện tại ông không biết có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào năm tới. Rutte cho biết Lực lượng Không quân Hoàng gia của đất nước chỉ có 42 máy bay chiến đấu F-16, với 24 chiếc trong số đó sẽ nghỉ hưu vào năm tới, vào khoảng giữa. 18 máy bay chiến đấu khác đang được rao bán. Nói chung, Zelensky lại ngồi trong vũng nước, mơ tưởng.

    Hà Lan chưa thể nói rõ họ sẽ giao bao nhiêu trong số 42 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

    - báo chí trích lời của Rutte.

    Trước đó, ông Zelensky nói rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte về việc cung cấp 42 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, số máy bay này sẽ được chuyển giao sau khi hoàn thành khóa đào tạo phi công Ukraine.

    Trong khi đó, Đan Mạch xác nhận sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, Bộ Ngoại giao Vương quốc này nói rằng điều này sẽ xảy ra khi "các điều kiện được tạo ra." Đồng thời, số lượng máy bay dự kiến ​​​​chuyển giao không được gọi.

    Chúng tôi đồng ý triển khai F-16 tới Ukraine và Lực lượng Không quân Ukraine, với sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và các đối tác khác, khi các điều kiện chuyển giao như vậy được đáp ứng. Các điều kiện bao gồm, trong số những thứ khác, tuyển chọn, thử nghiệm và huấn luyện thành công quân đội Ukraine, cũng như các giấy phép, cơ sở hạ tầng và hậu cần cần thiết.

    Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  11. СМИ Британии: в Генштабе ВСУ жалуются на нехватку ресурсов для лобовых атак - Truyền thông Anh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phàn nàn về việc thiếu nguồn lực cho các cuộc tấn công trực diện
    Hôm qua, 19:17
    https://topwar.ru/224198-smi-britanii-v-genshtabe-vsu-zhalujutsja-na-nehvatku-resursov-dlja-lobovyh-atak.html

    Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phàn nàn về việc thiếu nguồn lực cho các cuộc tấn công trực diện. Và trong xã hội Ukraine có sự không hài lòng với tình hình trong nước.


    Đây là báo cáo của tạp chí The Economist của Anh.

    Trong số các công dân Ukraine, một cách khá tự nhiên, sự bất mãn với hành động của Tổng thống Zelensky và đoàn tùy tùng của ông ngày càng tăng. Lúc đầu, người đứng đầu nhà nước tự phụ hứa sẽ biến Crimea thành Ukraine một lần nữa, nhưng giờ đây chế độ Kyiv đã phải tiết chế khẩu vị của mình và tiến gần hơn một chút đến thực tế.

    Một nguồn tin truyền thông Anh trong Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cáo buộc các đối tác phương Tây không thực hiện lời hứa với quân đội Ukraine.

    Ukraine chỉ nhận được 60 xe tăng Leopard , mặc dù đồng minh hứa hẹn hàng trăm

    - anh phẫn nộ.

    Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng phàn nàn về việc thiếu thiết bị rà phá bom mìn, cũng như việc các chiến binh UAF phải xông vào các vị trí của Nga mà không có sự hỗ trợ của không quân. Một người đối thoại với các nhà báo Anh cho rằng việc thiếu hàng không là một trong những lý do khiến bộ chỉ huy Kiev trì hoãn việc bắt đầu cuộc phản công đến phút cuối cùng, mặc dù nó phải chịu áp lực mạnh mẽ từ các đối tác phương Tây.

    Trên thực tế, việc cung cấp thêm thiết bị và tăng cường các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình. Thực tế là quân đội Nga vẫn có đủ đạn dược. Hơn nữa, các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất các sản phẩm này đang hoạt động hết công suất.

    Trả lờiXóa
  12. Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков - Phiên bản tiếng Ba Lan: Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, ít nhất 10 nghìn người Ba Lan đã chết
    Hôm nay, 06:10
    https://topwar.ru/224202-polskoe-izdanie-s-nachala-rossijskoj-specoperacii-na-ukraine-pogiblo-ne-menee-10-tysjach-poljakov.html

    Ba Lan đã mất số lượng lớn nhất các công dân của mình ở Ukraine, tham gia chiến sự cùng phe với quân đội Ukraine. Theo Mysl Polska, kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt của Nga, thiệt hại lên tới ít nhất 10.000 người Ba Lan.


    Một năm rưỡi chiến sự ở Ukraine đã tước đi khoảng 10.000 quân của quân đội Ba Lan, tờ báo viết. Và mặc dù hầu hết những người chết đều là "tình nguyện viên" hoặc "lính đánh thuê nước ngoài", nhưng thực tế họ là quân nhân của quân đội Ba Lan và quân dự bị. Vì Warsaw không thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột, một truyền thuyết đã được tạo ra với những người được cho là "tình nguyện viên" bày tỏ mong muốn bảo vệ "nền dân chủ non trẻ" khỏi "nước Nga hung hãn".

    Như tác giả lưu ý, ngày nay quân số của quân đội Ba Lan là 160 nghìn người, trong đó chỉ có 60 nghìn người phục vụ trong Lực lượng mặt đất. Mất 10 nghìn người trong số họ là một đòn giáng rất lớn đối với quân đội Ba Lan, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự trong các đơn vị.

    Trong khi đó, chính phủ Ba Lan, theo đuổi chính sách bài Nga, sẵn sàng tiếp tục gửi binh lính Ba Lan tới Ukraine để chống lại quân đội Nga, bị cho là "đe dọa Ba Lan". Đồng thời, có thể trong tương lai gần, quân đội Ba Lan sẽ đụng độ với người Nga, chẳng hạn như ở Tây Ukraine, nơi Warsaw đã coi là lãnh thổ của mình. Một số chuyên gia Ba Lan tin rằng Ba Lan đang tích cực mua vũ khí và thiết bị, rõ ràng là chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã trích dẫn các số liệu hơi khác về lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine, nhưng xác nhận rằng "tình nguyện viên" Ba Lan chiếm phần lớn nhất trong cái gọi là Quân đoàn nước ngoài bảo vệ lãnh thổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, Ba Lan cũng có thiệt hại về người chết và bị thương lớn nhất.

    Trả lờiXóa
  13. Российские войска взяли очередной опорный пункт ВСУ восточнее Красного Лимана, продвинувшись не менее чем на 2 км - Quân đội Nga đã chiếm một thành trì khác của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía đông Krasny Liman, tiến thêm ít nhất 2 km
    Hôm nay, 06:47
    https://topwar.ru/224204-rossijskie-vojska-vzjali-ocherednoj-opornyj-punkt-vsu-vostochnee-krasnogo-limana-prodvinuvshis-ne-menee-chem-na-2-km.html

    Quân đội Nga đang tiến quân hàng ngày theo hướng Kupyansk và Krasnolimansk. Chỉ riêng thực tế này đã gây ra mối lo ngại cực độ trong trại của những người ủng hộ chế độ Kiev, bởi vì việc chế độ này mất lãnh thổ trong cuộc "phản công" được quảng cáo chắc chắn không nằm trong kế hoạch của họ.


    Bộ Quốc phòng xác nhận dữ liệu rằng các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga, sử dụng xe tăng T-90 và một số phương tiện chiến đấu bộ binh, đã đánh bại Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía đông Krasny Liman và tiến thêm ít nhất 2 km, chiếm cứ điểm.

    Pháo binh Ukraine đã cố gắng ngăn chặn hoạt động tấn công của các đơn vị Nga, nhưng một số pháo của đối phương đã bị máy bay không người lái kamikaze bắn trúng . Sau đó, xe tăng Nga bắt đầu bắn phá lãnh thổ của thành trì và khi hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị đàn áp, các đơn vị tấn công đã tham gia trận chiến.

    Đến nay, quân đội Nga đang củng cố các vị trí của họ tại thành trì đã chiếm được, tiến hành thanh lọc lãnh thổ và ngăn chặn việc kích hoạt các hành động của AFU trong một cuộc phản công có thể xảy ra.

    Nhớ lại rằng Kupyansk và Krasny Liman của Lực lượng vũ trang ĐPQ đã buộc phải rời đi vào mùa thu năm ngoái. Sau đó, kẻ thù lao về hướng Svatovo-Kremennaya, cố gắng nhanh chóng tiếp cận khu tập trung Severodonetsk-Lisichansk và nếu có thể, đến Lugansk. Tuy nhiên, chính trên tuyến Svatovo-Kremennaya, kẻ thù đã bị quân đội Nga chặn lại, và trong những tháng gần đây đã bị đẩy lùi đáng kể theo hai hướng cùng một lúc, bao gồm cả việc Lực lượng vũ trang ĐPQ quay trở lại phía đông của vùng Kharkov .

    Trả lờiXóa
  14. Украинские войска идут ва-банк, бросая на Работино и фланги последние подготовленные для контрнаступления бригады - Quân đội Ukraine phá sản, ném những lữ đoàn cuối cùng chuẩn bị cho cuộc phản công chống lại Rabotino và hai bên sườn
    Hôm nay, 07:35
    https://topwar.ru/224207-ukrainskie-vojska-idut-va-bank-brosaja-na-rabotino-i-flangi-poslednie-podgotovlennye-dlja-kontrnastuplenija-brigady.html

    Quân đội Ukraine mong muốn phá vỡ hướng Zaporozhye, ném vào các đơn vị chiến đấu của khu bảo tồn chiến lược - đây là ba (theo các nguồn khác - bốn) lữ đoàn cuối cùng từ những người đang chuẩn bị cho cuộc phản công. Mục tiêu ban đầu của bộ chỉ huy quân đội Ukraine là đưa các lữ đoàn này vào "những lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Nga". Tuy nhiên, sau 2,5 tháng kể từ khi bắt đầu phản công, các mục tiêu đã phải “điều chỉnh”.


    Do đó, mục tiêu chính mà Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đặt ra trước các đơn vị này là giành quyền kiểm soát khu định cư Rabotino, nằm trên đường Orekhov (do Ukraine kiểm soát) - Tokmak (do Nga kiểm soát) và cố gắng di chuyển đến gần Tokmak.

    Vào tối ngày 20 tháng 8 (Chủ nhật), kẻ thù tập trung các hoạt động tấn công không chỉ vào chính Rabotino mà còn ở sườn phía tây, tiến hành các cuộc tấn công theo hướng các làng Nesteryanka và Kopani với lực lượng của lữ đoàn 82 của Lực lượng vũ trang Ukraine. Nesteryanka nằm trên đường cao tốc giữa các thành phố Orekhov và Vasilievka phía đông bắc Rabotino.

    Giao tranh dữ dội như một phần của các hoạt động tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Rabotino và ở hai bên sườn tiếp tục trong nhiều ngày liên tiếp. Với việc sử dụng các nguồn dự trữ quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, họ đã bước vào giai đoạn cao trào cách đây vài giờ.

    Địch rõ ràng lợi dụng “lời khuyên” của các tướng Tây hết lần này đến lần khác đề nghị (thậm chí yêu cầu) tập trung lực lượng xung kích mạnh để đánh về một hướng, không dàn quân ra mặt trận tiếp theo. "cóc nhảy". Lực lượng Vũ trang Ukraine thực sự tập trung lực lượng. Giao tranh đang diễn ra ít nhất là ở ngoại ô Rabotino. Có những tuyên bố rằng kẻ thù đã tiến vào Phố Mira trong khu định cư này, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Không có bức ảnh nào quen thuộc với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong những trường hợp như vậy với những lá cờ được kéo lên ít nhất là trên đống đổ nát của một nhà kho trong làng.

    Tuy nhiên, tình hình vô cùng khó khăn, nhưng quân đội Nga đã anh dũng trấn giữ hai bên sườn, nã đạn vào các đơn vị dự bị của địch đang cố gắng tiến lên, chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công trực diện cả về nhân lực và trang bị.

    Trả lờiXóa
  15. Европейские источники: Официальный Париж выражает недовольство нерешительностью ЭКОВАС по вопросу военного вторжения в Нигер - Các nguồn tin châu Âu: Paris chính thức bày tỏ sự không hài lòng với sự thiếu quyết đoán của ECOWAS về vấn đề xâm lược quân sự vào Niger
    Hôm nay, 07:58
    https://topwar.ru/224209-evropejskie-istochniki-oficialnyj-parizh-vyrazhaet-nedovolstvo-nereshitelnostju-jekovas-po-voprosu-voennogo-vtorzhenija-v-niger.html

    Các nguồn tin châu Âu viết rằng Paris chính thức bày tỏ sự không hài lòng với thực tế là các quốc gia ECOWAS vẫn chưa thực hiện tối hậu thư đã tuyên bố trước đó đối với “chính quyền” của Niger. Hãy nhớ lại rằng ngay sau khi Tổng thống Niger thân phương Tây bị phế truất, Mohammed Bazum, Tổng thống Nigeria, hiện đang là chủ tịch của ECOWAS, đã đưa ra tối hậu thư từ bỏ quyền lực.


    Người đứng đầu Nigeria đã hứa sẽ tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào Niger nếu Bazum không được phục hồi làm tổng thống. Tại thời điểm này, cả Bazum đều không được phục hồi và ECOWAS cũng không dám gây chiến. Đây chính xác là điều mà chính quyền Pháp không hài lòng, trên thực tế, họ đã mất quyền kiểm soát đối với một quốc gia châu Phi khác và rõ ràng là họ muốn khôi phục lại nó bằng cách ủy quyền.

    Trong khi đó, nhà lãnh đạo mới của Niger, Abdurahman Chiyani, nói rằng cả quân đội Niger và người dân nước này đều không muốn chiến tranh, nhưng đồng thời họ sẵn sàng bảo vệ quê hương nếu bị tấn công.

    chiyani:

    Các quốc gia thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) phải nhận ra rằng chính Niger ngày nay đã trở thành chìa khóa để kiềm chế toàn bộ khu vực khỏi sự bất ổn quy mô lớn.

    Nhà lãnh đạo mới của Niger một lần nữa lưu ý rằng đã đến lúc các dân tộc châu Phi phải tự lựa chọn con đường phát triển của đất nước mình và ngừng nhìn lại thực dân Pháp, Mỹ và các nước phương Tây khác.

    Trả lờiXóa
  16. Vét Máng Châu Âu Lần Cuối - Dân Niger Hù Pháp Hết Hồn ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    19 N lượt xem 1 giờ trước

    Vét Máng Châu Âu Lần Cuối - Dân Niger Hù Pháp Hết Hồn ?!
    NT Lavrov Công Khai "Sứ Mệnh Chuyển Sinh" Của Nga Ở Kiev
    Nội dung chính video chiều ngày 21 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Châu Âu lại bị Tổng thống Zelensky chơi chiêu "đỉa đói"
    3. Người dân Niger khiến phương tây chùn bước vì quá đông
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=VGCzkpjJIJM

    Trả lờiXóa
  17. EU sẽ trừng phạt Ba Lan vì tình hình Ukraine?
    Bạch Dương
    6 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/eu-se-trung-phat-ba-lan-vi-tinh-hinh-ukraine-post651334.html

    GD&TĐ - Liên minh châu Âu đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ba Lan vì vấn đề cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.
    Bất chấp việc Brussels gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine cho đến ngày 15 tháng 9, Ba Lan có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu.

    Theo thông tin sơ bộ, nếu Warsaw quyết định áp đặt các hạn chế đơn phương đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau thời hạn quy định, thì hành động đó sẽ bị coi là vi phạm luật pháp EU.

    "Có nguy cơ xảy ra các biện pháp trả đũa thương mại từ những quốc gia riêng lẻ thuộc Liên minh châu Âu", báo cáo của Đài phát thanh RMF cho biết.

    Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng khoảng 20 quốc gia EU ủng hộ việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

    Vào đầu tháng 6 năm nay, lệnh hạn chế nhập khẩu nông sản Ukraine sang một số nước EU đã được gia hạn cho đến giữa tháng 9.

    Mặc dù vậy, Ba Lan đang đe dọa đưa ra các hạn chế đơn phương bổ sung, đó là Warsaw có thể kích hoạt những biện pháp trả đũa nhằm vào những đối tác châu Âu.
    Trong diễn biến khác, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang tích cực thực hiện một thỏa thuận ba bên để thay thế thỏa thuận ngũ cốc cũ đã bị hủy.

    Giới truyền thông cho rằng thỏa thuận mới nhiều khả năng được ký kết vào cuối tuần tới tại thủ đô Budapest của Hungary. Dự kiến người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga - ông Rustam Minikhanov sẽ tham dự buổi lễ trọng thể.

    Theo thỏa thuận mới, ngũ cốc của Nga sẽ chủ yếu được gửi đến các nước châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, vì vậy Ngoại trưởng Hakan Fidan đã gửi tới Nga yêu cầu quay lại điều khoản trước đó.

    Theo gợi ý từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều phối việc cung cấp ngũ cốc Nga cho châu Phi, trong khi Qatar đóng vai trò là đối tác tài chính. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thêm rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

    Nhưng cần lưu ý rằng phía Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin nói trên.

    Trả lờiXóa
  18. Loạt khí tài phương Tây bị phá hủy ở Zaporozhye
    7 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/loat-khi-tai-phuong-tay-bi-pha-huy-o-zaporozhye-post651353.html

    GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của đối phương và phá hủy loạt khí tài của phương Tây ở Zaporozhye.
    Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

    Theo hướng Zaporozhye, lực lượng Nga đẩy lùi 8 cuộc tấn công do Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) phát động gần Rabotino và Verbovoye (vùng Zaporozhye).

    Tổn thất của AFU ở hướng trên là 135 quân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chở quân Stryker, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, hệ thống FH-79 do Anh sản xuất, 1 hệ thống pháo M777, lựu pháo M119 và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

    Ở hướng Donetsk, cụm lực lượng Yug của Nga phối hợp chặt chẽ với lực lượng tấn công mặt đất và hàng không quân đội đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU gần Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Maiorsk và Staromikhailovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) trong 24 giờ.

    Tổn thất của AFU là hơn 280 quân thương vong, 6 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất cùng lựu pháo D-20 và D-30.

    Các kho đạn dã chiến của AFU đã bị phá hủy gần Kostantinovka và Ivano-Daryevka (DPR).
    Ở hướng Nam Donetsk, cụm lực lượng Vostok cùng hàng không tác chiến - chiến thuật và pháo binh đã tấn công đối phương ở Staromayorskoye và Urozhainoye (DPR).

    Lực lượng vũ trang Nga đã vô hiệu hóa 4 nhóm tấn công và trinh sát tách ra từ Lữ đoàn cơ giới số 56 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 của AFU gần Marfopol, Chervonoye (vùng Zaporozhye) và Urozhainoye (DPR).

    Sau cuộc giao tranh trên, Ukraine mất 130 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo Msta-B và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika.

    Ở hướng Kupyansk, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh từ cụm lực lượng Zapad của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU gần Olshana, Sinkovka, Ivanovka (vùng Kharkov) và Novoselovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

    Tổn thất của AFU ở hướng trên là 60 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 khẩu lựu pháo D-30.

    Theo hướng Krasny Liman, nhóm Lực lượng Tsentr đẩy lùi 3 cuộc tấn công của AFU gần Torskoye (DPR) và Belogorovka (LPR).

    Ở hướng trên, Ukraine mất 70 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải trong 24 giờ.

    Theo hướng Kherson, các cuộc pháo kích của Nga khiến Ukraine mất 30 quân và 2 phương tiện cơ giới.

    Một kho đạn của AFU đã bị phá hủy gần Ochakov (vùng Nikolayev).

    Các lực lượng Nga đã giao tranh với nhân lực và khí tài quân sự của AFU tại 153 khu vực trong ngày qua.

    Các hệ thống phòng không Nga đánh chặn 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và 1 tên lửa chống bức xạ HARM.

    Ngoài ra, 23 UAV Ukraine bị bắn hạ gần Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlevka, Pavlovka, Semigorie (DPR), Tokmak (vùng Zaporozhye), Kamenka, Novoalekseyevka (vùng Kherson) và Lisichansk (LPR).

    Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 19/8, phía Nga mất thêm 460 quân, 6 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 33 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 3 hệ thống phòng không, 22 UAV, 15 phương tiện chở nhiên liệu và 5 thiết bị đặc biệt.

    Trả lờiXóa
  19. Kịch bản Kiev gia nhập NATO giữa thời điểm nóng
    21/08/2023 09:00 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/kich-ban-kiev-gia-nhap-nato-giua-thoi-diem-nong-post651321.html

    GD&TĐ -Theo Stian Jenssen, giải pháp chấm dứt xung đột với Nga có thể là Ukraine từ bỏ lãnh thổ và đổi lấy tư cách thành viên NATO.
    Tuyên bố được Stian Jenssen, chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra khi nói về tình hình chiến sự tại Ukraine và bước tiến của cuộc phản công không như kế hoạch.

    Hiện nay Ukraine đã điều lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng của mình, do Lữ đoàn đổ bộ đường không số 82 tinh nhuệ dẫn đầu, tham gia trận chiến giành ngôi làng Rabotino của Zaporozhye.

    Tại đây, trên những cánh đồng bị bỏ hoang do điều kiện chiến tranh, lực lượng chiến đấu tốt nhất của Ukraine đã bị hỏa lực Nga tấn công gần như không thể chống đỡ.

    Dựa trên kinh nghiệm của những chỉ huy của Lữ đoàn 82, việc họ bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Khi kịch bản này diễn ra, Kiev không còn lực lượng dự bị quan trọng nào có thể sẵn chiến đấu. Và các chuyên gia NATO của họ cũng thừa nhận rằng điều này có tác động rất tiêu cực đến trận chiến dọc theo đường tiếp xúc dài 1.000 dặm giữa quân đội Ukraine và lực lượng Nga.

    Trong khi đó, Nga vẫn duy trì một lực lượng dự bị sẵn có gồm khoảng hơn 200.000 binh sĩ, được huấn luyện và trang bị tốt, sẵn sàng tham chiến.

    Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức Stian Jenssen đã phát biểu trước truyền thông Na Uy rằng giải pháp chấm dứt xung đột với Nga có thể là Ukraine từ bỏ lãnh thổ, và đổi lấy tư cách thành viên NATO.

    Tuy nhiên, theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, ngay cả với kịch bản này, Jenssen vẫn bị ảo tưởng.

    Trong khi thực tế chỉ ra rằng Ukraine sẽ rất khó lấy lại được các lãnh thổ của mình là Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk và Crimea.

    Lựa lựa chọn khôn ngoan nhất theo Ritter sẽ là Kiev chấp nhận chiến thắng không thể tránh khỏi của Nga trong khi tránh khả năng mất thêm nhiều lãnh thổ, tính mạng binh sĩ và vũ khí nữa.

    Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cũng cho rằng, Jenssen dường như quên một trong những mục tiêu chính đằng sau quyết định của Nga khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt là ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO.

    Cả chính phủ Ukraine và lãnh đạo NATO, ông Stoltenberg sau đó đều phản đối ý tưởng hoán đổi lãnh thổ lấy tư cách thành viên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "NATO sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến khi họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột", ông Stoltenberg nói với một nhóm phóng viên ở Oslo trong một cuộc họp báo.

      Nhưng ngày càng rõ ràng rằng thực tế đang lấn át mong muốn. Gần như có rất ít cơ hội để Ukraine đạt được các mục tiêu đã đề ra, điều mà những bình luận của ông Jenssen phản ánh.

      NATO đấu tranh để tạo ra các nguồn thiết bị mới cho Quân đội Ukraine thể hiện năng lực chiến đấu thiếu ấn tượng, lực lượng đã mất nhiều xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và hệ thống pháo do NATO và các quốc gia khác cung cấp trước đó cho cuộc phản công.

      Các thiết bị trước đây được coi là quá khiêu khích, chẳng hạn như máy bay chiến đấu F-16, hiện đã được bật đèn xanh để chuyển giao cho Ukraine.

      Ông Jenssen cho biết thêm, ngay cả khi Ukraine nhận được mọi thứ họ muốn, thực tế là Kiev không thể có đủ nguồn lực cần thiết để vận hành thành thạo các thiết bị đó trên chiến trường hiện đại chống lại Quân đội Nga, bởi đó là lực lượng chiến đấu hàng đầu thế giới hiện nay.

      Chính vì vậy, Jenssen cho biết, hiện cả Mỹ và NATO đều đang vật lộn với bài toán cần làm gì khi tình huống một chiến thắng chiến lược của Nga là điều gần như sẽ diễn ra.

      Mặc dù Jenssen sau đó bày tỏ "sự tiếc nuối" về đề xuất hoán đổi lãnh thổ lấy tư cách thành viên NATO, nhưng thực tế là quan điểm cứng rắn của Ukraine về các điều kiện mà họ sẽ chấp nhận liên quan đến việc chấm dứt xung đột cũng không có chỗ cho việc hoán đổi lãnh thổ.

      Chính vì vậy, con đường hướng tới giải pháp hòa bình cuối cùng sẽ trở nên khó khăn hơn. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã từ chối đàm phán với phương Tây và Ukraine về việc chấm dứt xung đột cho thấy hòa bình rất khó có thể thực hiện.

      Ông Lavrov viện dẫn lý do chính cho lập trường của Nga là thực tế rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy sẽ chẳng khác gì một "thủ thuật chiến thuật" được lên kế hoạch để tạo cơ hội cho Quân đội Ukraine nghỉ ngơi và xây dựng lại.

      Ngoài ra, còn một giải pháp thay thế, như Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gần đây đã đưa ra có thể là sự chia cắt của Ukraine, nơi những gì còn lại của quốc gia chỉ là cái bóng của chính nó trước đây.

      Xóa
  20. Nga thắt thòng lọng, biến Kupyansk thành nồi hầm mới ở Donbass
    19/08/2023 08:00 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/nga-that-thong-long-bien-kupyansk-thanh-noi-ham-moi-o-donbass-post651124.html

    GD&TĐ - Để đánh chiếm được Kupyansk từ tay quân Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ biến thị trấn chiến lược này thành một nồi hầm mới ở vùng Donbass.

    Xem bản đồ:
    https://photo-cms-giaoducthoidai.epicdn.me/w820/Uploaded/2023/zugttw/2023_08_19/russian-ukraine-war-kupyansk-bakhmut-debaltsevo-1591.jpg

    Các đơn vị Nga đang tiến vào Kupyansk có thể gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc xông vào thị trấn thủ phủ của huyện cùng tên, nằm ở phía đông tỉnh Kharkov (Kharkiv).

    Nguyên nhân chính của việc giành lại quyền kiểm soát thị trấn này là địa hình khó khăn.

    Thực tế là khu định cư được chia thành hai phần bởi sông Oskol, mà ở Kupyansk chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua sông Oskol và hiện nó đã xuống cấp.

    Khi Lực lượng vũ trang Ukraine rút lui, rất có thể họ sẽ phá hủy nó và quân đội Nga sẽ phải băng qua sông sang hữu ngạn bằng cầu vượt.

    Việc cố vượt sông có thể dẫn đến tổn thất nặng nề nếu Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm các đỉnh cao vượt trội ở hữu ngạn và thiết lập các trận địa hỏa lực từ trên cao bắn xuống.

    Theo các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cố gắng thiết lập hệ thống phòng thủ chắc chắn để cố gắng giữ thị trấn này. Họ sẽ chiếm cứ điểm gần tháp truyền hình và triển khai pháo binh ở khu vực Núi Phấn (Chalk Mountain).

    Nếu điều này thành công, cuộc tấn công vào các khu định cư ở hữu ngạn sông Oskol có thể trở nên rất khó khăn đối với lực lượng Nga.

    Bàn về chiến thuật tấn công giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược này, các chuyên gia quân sự Nga xác định chỉ có một phương pháp duy nhất cho phép lực lượng Nga chiếm được Kupyansk với tổn thất tối thiểu, đó là bao vây chặt một phần thị trấn, biến nó thành một nồi hầm mới.

    Theo đó, quân Nga sẽ mở thêm một hướng tấn công phối hợp từ Dvurechnaya qua Zapadnoye và Kondrashovka, dọc theo đường cao tốc R79 để cắt đôi thị trấn Kupyansk, nhưng không vượt sông để đánh chiếm phần hữu ngạn mà chỉ lập thế trận bên tả ngạn để ngăn quân Ukraine rút chạy.

    Trong trường hợp này, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ khu vực hữu ngạn sông Oskol sẽ không được tiếp viện binh lực, bị cắt nguồn cung cấp và thực sự sẽ rơi vào nồi hầm mới, giống như các nồi hầm trong quá khứ như Ilovaisk, Debaltsevo và Bakhmut.

    Hiện nay, Bộ chỉ huy Nga theo hướng này vẫn còn thời gian và các nguồn lực cần thiết để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công.

    Trong khi đó, giới truyền thông đã nêu các dấu hiệu cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đang nhanh chóng rút lui.

    Theo Đại tướng Alexander Syrsky, Tư lệnh Lục quân Ukraine hôm trước đã thông báo về tình hình phức tạp nghiêm trọng ở khu vực ngoại ô Kupyansk.

    Theo ý kiến ​​​​của vị tướng đã chỉ huy chiến dịch chiếm lại Kharkov tháng 9/2022, thị trấn chiến lược này sẽ sớm bị lực lượng Nga phong tỏa và đánh chiếm lại.

    Trả lờiXóa
  21. Sự thật về bức ảnh một mét vuông chết chóc
    21/08/2023 06:15 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/su-that-ve-buc-anh-mot-met-vuong-chet-choc-post651273.html

    GD&TĐ - Giới truyền thông Ukraine đã tung ra một bức ảnh về một mét vuông chết chóc trên con đường tiến quân của các binh sĩ Ukraine đang phản công Nga.

    Xem hình:
    https://photo-cms-giaoducthoidai.epicdn.me/w820/Uploaded/2023/zugttw/2023_08_20/1-bai-min-nga-mot-met-vuong-chet-choc-voi-ukraine-5550.jpg

    Các bãi mìn dày đặc của Nga chỉ là một trong những vấn đề mà các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine phải đối mặt trong các chiến dịch tấn công, tuy nhiên đây được coi là một chướng ngại vật lớn nhất đối với lực lượng tăng-thiết giáp Ukraine, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch phản công mùa hè năm nay.

    Theo bài viết trên trang Defense Express, lực lượng Vũ trang Nga đã chứng minh rằng họ thực sự biết cách vận dụng các phương pháp chống Quân đội Ukraine tiếp cận vị trí phòng thủ của họ trên quy mô lớn, đặc biệt là quân Nga làm điều này nhanh chóng và rất hiệu quả.

    Điều này đã được chứng thực trong cuộc tấn công vừa qua của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đơn vị chủ công trong chiến dịch phản công mùa hè, những người đầu tiên phải đối mặt với mối đe dọa từ các bãi mìn của Nga vào đầu mùa hè năm nay.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã từng cho biết, trong một cuộc tấn công, binh sĩ Ukraine đã tìm thấy tới 8 quả mìn do quân Nga gài trên một mét vuông, ở một số khu vực nhất định trên tiền duyên phòng thủ của họ.

    Xem hình:
    https://photo-cms-giaoducthoidai.epicdn.me/w820/Uploaded/2023/zugttw/2023_08_20/2-bai-min-nga-mot-met-vuong-chet-choc-voi-ukraine-4607.png

    Gần đây, giới truyền thông Ukraine cũng đã rầm rộ đưa tin về vấn đề này và công chúng đã được tận mắt chứng kiến về mối nguy hiểm này, khi một bức ảnh được đăng tải trên kênh Telegram TrenerDiaries.

    Trong bức ảnh đó, các chuyên gia dò gỡ mìn Ukraine đã xác định được có tới 8 quả mìn khác nhau được lực lượng Nga trên mảnh đất rộng chỉ hơn 1 mét vuông, trong đó một quả là mìn chống tăng TM-62 do Liên Xô sản xuất, bảy quả còn lại là loại mìn kích hoạt bằng áp suất PMN-4.

    Đây là một ví dụ sinh động về cái gọi là sát thương toàn diện. Theo giới chuyên gia Ukraine, đây là hoạt động tấn công hỗn hợp, khi một quả mìn chống tăng được cài đặt và một số quả mìn sát thương được cài đặt xung quanh nó sẽ phá hủy các xe tăng thiết giáp và gây thương vong luôn các binh sĩ đi cùng.

    Nguồn tin cho biết, với hệ thống cài mìn tự động Zemledelie, một bãi mìn với lớp lớp hàng rào mìn phức tạp được tạo ra, khiến lực lượng Ukraine rất khó để vượt qua và hứng chịu nhiều tổn thất.

    Với các bãi mìn dày đặc, số lượng mìn nhiều, đa dạng về chủng loại, quân Nga đã chống lại thành công các cuộc tấn công của lực lượng bộ binh cơ giới Ukraine, ngăn quân đội nước này tiếp cận vị trí của họ, khiến tiến triển của các cuộc tấn công thậm chí chỉ được tính bằng mét.

    Trả lờiXóa
  22. NT Nga Lavrov Ẩn Ý Về BRICS - VN Lên Đường Tới Nam Phi ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    55 N lượt xem 6 giờ trước

    NT Nga Lavrov Ẩn Ý Về BRICS - VN Lên Đường Tới Nam Phi ?!
    Vét Máng Châu Âu Lần Cuối - Dân Niger Hù Pháp Hết Hồn ?!
    Nội dung chính video tối ngày 21 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Truyền thông Phương Tây bắt đầu đổ dồn về Nam Phi
    3. Ngoại trưởng Nga Lavrov có màn chào BRICS+ đầy ẩn ý
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=WB_T3xDLaYY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 206 bình luận:
      @MaiNguyen-lb3gs
      @MaiNguyen-lb3gs
      5 giờ trước
      Rất mừng Việt Nam ta được vào tổ chức này . đây là đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước Việt Nam . nhân dân Việt Nam rất tự hào . các bác lãnh đạo Việt Nam có tâm có tầm với đất nước dân tộc . đặt lợi ích của đất nước dân tộc lên trên tất cả .

      70


      Phản hồi

      @liennguyenthi7127
      @liennguyenthi7127
      5 giờ trước
      BRICS là sự lựa chọn cho mọi người yêu hòa bình,nhân văn thực sự không lo bị cấm vận vì BRICS luôn luôn mang đến cho người dân sự ấm no hạnh phúc.

      70


      Phản hồi


      1 phản hồi
      @quyetngo4711
      @quyetngo4711
      4 giờ trước
      Khối này đúng là mỗi ông mạnh 1 kiểu chơi với nhau
      Nga: lương thực, KHKT, năng lượng, cn hạt nhân, CN nặng, VK quốc phòng
      TQ: vốn, thị trường tiêu thụ, KHCN
      Ấn : thị trường tiêu thụ, CNTT
      Nam Phi, Braxin : thị trường mở
      Ông nhõi VN : gạo, đất hiếm( khè nhau là chính) 😂😂
      Phương Tây có gì: đô la, euro, bán lạm phát, nhân quyền, cấm vận
      Thôi cho các ông tự chơi với nhau tự in tiền và tự rửa đít cho nhau bằng mấy tờ đô la, euro😅

      32

      Kiến Thức Chuyên Sâu

      Phản hồi

      @thuyang9062
      @thuyang9062
      5 giờ trước
      VN có đầy đủ năng lực , điều kiện để tham gia bất kỳ tổ chức đa phương nào trên thế giới …, ko có thế lực nào có thể ngăn cản được ý chí của VN .💪💪💪💪🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

      Xóa