Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

Báo Mỹ: NGƯỜI LÀO VÀ CAMPUCHIA CẢNH BÁO, RẰNG UKRAINA SẼ HỐI HẬN KHI DÙNG BOM CHÙM CỦA HOA KỲ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Foreign Policy (Hoa Kỳ)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Foreign Policy (Hoa Kỳ) với tiêu đề Ukraine Can Learn From Southeast Asia - Dịch: Ukraine có thể học hỏi từ Đông Nam Á.

Trước khi đọc bài mới, kính mời mọi người xem lại bài MỘT ĐỘI TRƯỞNG RÀ PHÁ BOM VỪA HY SINH TẠI QUẢNG TRỊ  

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên Tạp chí Foreign Policy (Hoa Kỳ)....

*****

Ukraine Can Learn From Southeast Asia - Dịch: Ukraine có thể học hỏi từ Đông Nam Á.

Campuchia và Lào đang trực tiếp đối mặt với hậu quả của việc Mỹ sử dụng bom chùm - giống hệt loại bom hiện đang được sử dụng ở Ukraine.

Vào tháng 7, chính quyền Biden đã chấp thuận yêu cầu của Ukraine và quyết định gửi bom chùm tới Kiev. Cách đây 15 năm, nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định không bao giờ sử dụng loại vũ khí gây tranh cãi này nữa, bởi mỗi quả bom như vậy sẽ giải phóng và phân tán ngẫu nhiên nhiều loại bom, đạn con trên một khu vực rộng lớn, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho dân thường trong vài thập kỷ. Cả Ukraine và Hoa Kỳ đều chưa ký Công ước về bom, đạn chùm vào thời điểm đó dù có rất nhiều đồng minh của Washington, bao gồm Canada, Đức và Vương quốc Anh... đã đồng tình với quyết định không bao giờ sử dụng loại bom nguy hiểm này nữa.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang cố gắng đối phó với hậu quả của việc sử dụng bom chùm trên lãnh thổ của họ đã quyết định rằng họ có nghĩa vụ phải lên tiếng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không sử dụng những vũ khí này "vì nạn nhân thực sự sẽ là người Ukraine." 

Ông Hun Sen kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không sử dụng bom chùm "vì nạn nhân thực sự sẽ là người Ukraine."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Lào gọi Lào là "nạn nhân chính của bom chùm của Hoa Kỳ". Lào nhấn mạnh điều này trong một tuyên bố không đề cập đến Kyiv hay Washington, nhưng trong đó nó bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về khả năng sử dụng loại vũ khí này. Ngay cả các cựu đại sứ Hoa Kỳ tại cả hai quốc gia này cũng bày tỏ mối quan ngại của họ.

Đông Nam Á có một vài bài học để dạy và chia sẻ kinh nghiệm tồi tệ của mình. Đây là một trong những nơi bị ô nhiễm nặng nhất bởi bom mìn và các vật liệu chưa nổ khác, và đã cố gắng giải quyết hậu quả trong nhiều thập kỷ. Hầu hết các loại bom mìn này vẫn còn ở đó từ Chiến tranh Việt Nam và các chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ ở Campuchia và Lào. Những người sống ở các quốc gia này vẫn phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc của những cuộc xung đột đó. Hàng năm, bom mìn chưa nổ—bao gồm cả bom chùm—giết chết và làm thương tật dân thường, khiến các quốc gia này trở nên không an toàn trong nhiều thập kỷ tới.

Bình luận về quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine, Biden gọi đó là "khó khăn". Điều đáng chú ý là ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Nhà Trắng đã chỉ trích Nga sử dụng loại vũ khí gây tranh cãi này dù không đưa ra được các bằng chứng. Đến lượt mình, Lầu Năm Góc lập luận về quyết định chuyển giao bom chùm cho Kiev bằng cách nói rằng viễn cảnh Moscow chiến thắng trong cuộc xung đột này "sẽ là kết quả tồi tệ nhất đối với Ukraine." Kiev vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của xe tăng và các loại vũ khí khác mà Hoa Kỳ hứa hẹn, và bom chùm đã được chuyển giao rất nhanh chóng. Đại diện của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, những quả bom này đã chứng minh tính hiệu quả của chúng trên chiến trường.

Trong khi đó, quyết định của chính quyền Biden đã khiến những người ủng hộ các biện pháp dọn sạch các vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á khỏi bom mìn vô cùng lo ngại. Sera Koulabdara, người đứng đầu nhóm Di sản Chiến tranh của Mỹ, tổ chức thúc đẩy xử lý bom chưa nổ, năm nay đã trở thành chủ tịch của chi nhánh Hoa Kỳ của Liên minh Bom, đạn chùm, một phần của chiến dịch toàn cầu nhằm chấm dứt loại vũ khí này. Bà chỉ trích gay gắt quyết định của Hoa Kỳ: “Chúng tôi đang góp phần gây ô nhiễm cho các vùng lãnh thổ mới, mặc dù cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề mà chúng tôi đã gây ra ở các quốc gia khác,”- bà nói.

Kulabdara đã đích thân trải nghiệm hậu quả của việc sử dụng bom chùm. Cô sinh ra ở Nam Lào hơn mười năm sau khi quả bom cuối cùng như vậy được thả xuống lãnh thổ của đất nước, và vào năm 1990, cô cùng gia đình chuyển đến Hoa Kỳ. Nhưng cô ấy nhớ rất rõ cha cô ấy, một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp, đã tiếp tục gọi điện cho những người bị tàn tật vì đạn dược như thế nào, và cách ông ấy cắt cụt tay chân, thường phẫu thuật cho những đứa trẻ như cô ấy. Trong chiến dịch ném bom mà Hoa Kỳ tiến hành từ năm 1964 đến năm 1973—được gọi là "chiến tranh bí mật" vì tại thời điểm đó, không ai nói với công chúng Hoa Kỳ về điều này. Các máy bay ném bom của Hoa Kỳ đã thả một lượng tương đương một máy bay chở đầy bom chùm mỗi tám phút lại trút xuống Lào, quá trình này kéo dài chín năm. Theo chính phủ Lào, kể từ đó, bom mìn chưa nổ đã gây ra cái chết và thương tích cho hơn 50 nghìn dân thường - và hầu hết các nạn nhân xuất hiện sau khi chiến tranh kết thúc. Mặc dù số nạn nhân đã giảm xuống còn 50 người mỗi năm vào năm 2022, nhưng hầu hết các sự cố này vẫn gây tử vong. Và gần một nửa số nạn nhân là trẻ em.

Mũ rơm- thứ có thể tránh được bom bi và mảnh đạn

Các nhà hoạt động nhân quyền cũng lo ngại rằng nguồn tài trợ quốc tế cho việc xử lý bom mìn có thể cạn kiệt trước khi tất cả các khu vực được dọn sạch. Đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi, một số chuyên gia làm việc về vấn đề này không còn thúc đẩy việc dọn dẹp hoàn toàn nữa mà thay vào đó họ nói về sự cần thiết phải giảm số lượng thương vong có thể xảy ra xuống con số không. Và lập luận rằng các lãnh thổ Ukraine sẽ phải được dọn sạch bom chưa nổ của Nga trong mọi trường hợp, cho dù bom chùm Ukraine có rơi ở đó hay không, dường như cực kỳ hoài nghi đối với những người đã trực tiếp trải qua hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này.

Heng Ratana, tổng giám đốc Trung tâm hành động bom mìn Campuchia, một cơ quan chính phủ chuyên giải giáp bom Mỹ, cho biết bất kể Ukraine sử dụng những vũ khí này như thế nào, thì "tác động của bom chùm sẽ là lâu dài và sẽ ảnh hưởng đến thường dân vô tội". Vật liệu chưa nổ khác còn sót lại ở đó từ thời nội chiến. Các hoạt động dọn dẹp đã diễn ra ở Campuchia trong hơn ba thập kỷ và tổ chức này cho biết 30 người đã bị thương do bom mìn chưa nổ vào năm 2023. Cơ quan này có thể chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình với Ukraine.

Nhiều thập kỷ nỗ lực nâng cao nhận thức về bom mìn ở Đông Nam Á đang giúp giảm số thương vong. Ông Ratana nói: "Các công dân Ukraine, đặc biệt là trẻ em, cần được giáo dục về sự nguy hiểm của bom chùm, bom, đạn con, thường dường như hoàn toàn vô hại". Vì công việc rà phá bom mìn đang được tiến hành ở một số vùng của Ukraine, Campuchia đã mời nước này chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực rà phá bom mìn. Vào tháng 1, Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia đã tiếp đón một đội rà phá bom mìn Ukraine để huấn luyện họ cách sử dụng công nghệ dò mìn mới của Nhật Bản. Ngoài ra, vào tháng 7, các chuyên gia của cả hai quốc gia cũng đã tập trung tại Ba Lan và triển vọng hợp tác hơn nữa với Ukraine hiện đang được thảo luận.

Thông tin Hoa Kỳ sẽ gửi loại vũ khí này cho Ukraine một lần nữa gây chú ý đến sự vắng mặt của các quốc gia này trong danh sách những người tham gia công ước. Tổ chức nhân đạo Viện trợ Nhân dân Na Uy, tổ chức dọn sạch các vùng chiến sự cũ, đã nhân cơ hội này kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước làm như vậy để tạo thêm động lực cho lệnh cấm cuối cùng đối với loại vũ khí này.

Đi ngược lại phong trào đó, giới cầm quyền ở Ukraine hoan nghênh quyết định của Hoa Kỳ cung cấp bom chùm cho Kiev. Các phương tiện truyền thông Ukraine đã bắt đầu tự hỏi mức độ nguy hiểm của những vũ khí này đối với dân thường. Và họ có dữ liệu để dựa vào. Trước khi Washington bắt đầu cung cấp bom chùm cho Ukraine, Kiev đã sử dụng kho bom chùm do Liên Xô sản xuất của chính mình để bắn phá các vùng lãnh thổ do lực lượng Nga kiểm soát. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã ghi nhận các trường hợp dân thường thiệt mạng và bị thương khi bom chùm của Ukraine phát nổ ở thành phố Izyum (Bộ Quốc phòng Ukraine phủ nhận những cáo buộc này). Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Vi phạm ở Ukraine cũng báo cáo thương vong ở các khu dân cư.

Tất nhiên, trong xung đột vũ trang thường có những lựa chọn khó khăn. Mike Burton, cựu sĩ quan Không quân Hoa Kỳ từng tham gia nhiệm vụ ném bom chùm ở Lào và hiện là thành viên của hội đồng, cho biết: "Nếu bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của mình, bạn muốn có mọi vũ khí có thể và tôi hiểu điều đó". Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, mục đích không biện minh cho phương tiện khi nói đến việc sử dụng bom chùm - bất kể chúng được sử dụng như thế nào. Burton nói thêm rằng ông không mong đợi Hoa Kỳ quyết định gửi bom chùm tới Ukraine. "Liệu Hoa Kỳ có giúp dọn sạch khu vực có những quả bom, đạn này không, họ có cung cấp các bộ phận giả không, họ có giúp những người bị mất thị lực do hậu quả của các vụ nổ không?" - ông ấy hỏi.

Trong khi đó, tại Lào, nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật Phongsawat Manitsong đã phải đối mặt với hậu quả của chiến dịch ném bom của Hoa Kỳ. Năm 2008, anh bị mù và mất cả hai tay khi một người bạn đưa cho anh một quả bom, đạn con chưa nổ vì nghĩ đó là đồ chơi. Giờ đây, Phongsawat đang tư vấn cho những người khác về cách đối phó với loại chấn thương tương tự, từ việc đối mặt với những hồi tưởng kinh hoàng cho đến việc sử dụng điện thoại di động. Nhiều nạn nhân của bom mìn gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tìm kiếm việc làm.

"Người Ukraine phải hiểu rằng rất nhiều người sẽ bị thương, không chỉ bây giờ mà còn sau khi xung đột kết thúc", ông Phongsawat cảnh báo. Việc bom chùm, thứ đã để lại vết thương sâu trên mảnh đất của ông, lại được sử dụng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, khiến ông vô cùng lo ngại: “Có rất nhiều người khuyết tật ở Lào không thể có một cuộc sống bình thường và những người cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ nhưng họ không nhận được nó.”


Tác giả Verena Hölzl

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

9 nhận xét:

  1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 16:47 16 tháng 8, 2023

    Bắn Kalibr Chào Hàng Nga Dùng Kiev Để Quảng Bá Tên Lửa 24H Qua ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    9,8 N lượt xem 39 phút trước

    Bắn Kalibr Chào Hàng Nga Dùng Kiev Để Quảng Bá Tên Lửa 24H Qua
    Ở Mỹ Công Bố Thông Tin Bê Bối Toàn Cầu Về Biden Và Zelensky ?!
    Nội dung chính video chiều ngày 16 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Kramatorsk, Dnepropetrovsk, Lviv bị san phẳng vì đâu
    3. Sự thật hệ thống phòng không có tỉ lệ đánh chặn 300% của Kiev
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=ILAELuvS2R8

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn Thịnh quảng bá cho Kiến thức chuyên sâu nhiều quá nhỉ

      Xóa
  2. Đẩy lùi 5 đợt tấn công của LLVT Ukraina trên hướng Donetsk, Kiev thiệt hại tới 250 người
    18:59 16.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Quân đội Nga ở hướng Donetsk đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của kẻ thù và phá hủy một kho đạn dược ở khu vực Toretsk của CHND Donetsk, Kiev mất tới 250 quân nhân, 3 xe chiến đấu bộ binh và một khẩu lựu pháo M777 của Mỹ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Theo hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm lực lượng "Phương Nam", phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Krasnogorovka và Nevelskoe thuộc DNR", - Bộ Quốc phòng báo cáo.
    Ngoài ra, theo cơ quan này, một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 24 của quân đội Ukraina đã bị phá hủy gần thành phố Toretsk của CHND Donetsk.
    "Tổn thất của kẻ thù theo hướng này lên tới 250 quân nhân Ukraina, ba xe chiến đấu bộ binh, bốn phương tiện, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, hai khẩu pháo D-20, cũng như radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất", - trích thông cáo của Bộ Quốc phòng.

    Trên hướng Krasnyi Lyman
    Theo hướng Krasnyi Lyman, các hành động chuyên nghiệp của các đơn vị thuộc nhóm quân đội "Trung tâm", các cuộc tấn công của hàng không quân đội và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới 67 của Lực lượng Vũ trang Ukraina gần khu định cư Kuzmino của LNR. Đã tiêu diệt tới 55 quân nhân Ukraina, phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép, ba phương tiện và một khẩu lựu pháo D-30.
    "Tại khu vực định cư Paraskovyevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã đánh trúng sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng Vũ trang Ukraina", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Trên hướng Zaporozhye và Kherson
    Theo hướng Zaporozhye, tổn thất của kẻ thù trong ngày qua lên tới 170 quân nhân Ukraina, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, hai phương tiện, cũng như hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Kherson, hỏa lực trong ngày qua đã tiêu diệt tới 35 quân nhân Ukraina, phá hủy 5 chiếc ô tô.
    "Các hệ thống phòng không trong khu vực định cư Novotroitskoe của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã phá hủy một máy bay Su-25 của Không quân Ukraina. Trong ngày qua đã đánh chặn bốn bệ phóng tên lủa HIMARS và hai tên lửa Uragan", - theo thông tin của BQP Nga.

    Xe tăng T-90M Proryv (Đột phá) của các đơn vị thuộc Quân khu Trung tâm Lực lượng vũ trang ĐPQ lên đường thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasnolimansky ở LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    "Họ đã chờ chúng ta." Tướng Ukraina phàn nàn về sự cơ động của Nga ở Zaporozhye
    12 Tháng Tám, 10:34
    Trên hướng Nam Donetsk và Kupiansk
    Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm quân đội "Phía Đông", các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã gây ra thất bại hỏa lực phức tạp cho kẻ thù ở khu vực làng Staromayorskoe thuộc DNR. Tổn thất của kẻ thù trong ngày qua lên tới hơn 140 quân nhân Ukraina, hai xe tăng, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, ba phương tiện, cũng như một bệ pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất.
    "Theo hướng Kupiansk, các phân đội xung kích của Nhóm lực lượng "Phía Tây" đã tiến hành các hoạt động tấn công trong các khu vực trách nhiệm được chỉ định và cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến. Tổn thất của kẻ thù lên tới 85 quân nhân Ukraina, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, bốn xe bán tải , cũng như các bệ pháo tự hành: M109 Paladin do Mỹ sản xuất và Krab do Ba Lan sản xuất", - Bộ Quốc phòng cho biết.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân Ukraina đáp lại những kẻ yêu cầu cô chỉ nói tiếng Ukraina
    18:49 16.08.2023
    Xem video clip:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20230816/2023_08_16_NATIVELANGUAGEViet_rprskk1a.olt.mp4

    “Ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi là tiếng Nga và bạn không thể làm gì với nó”: một người Ukraina đáp lại những kẻ thù ghét yêu cầu cô chỉ nói tiếng Ukraina. Trong một thông điệp xúc động, người phụ nữ khẳng định cô sẽ không "đổi giày" và "chạy theo đám đông".
    Mặc dù cô sinh ra và lớn lên ở Ukraina, nhưng gia đình và môi trường của cô luôn nói tiếng Nga, cô học tại trường phổ thông của Nga và được giáo dục đại học bằng tiếng Nga.
    Không phải là blogger không biết tiếng Ukraina. Người phụ nữ nhấn mạnh cô đã học nó, cũng như tiếng Ba Lan hoặc tiếng Anh. Nhưng cô vẫn tin không ai có quyền bắt cô phải từ bỏ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại Diễn đàn Army-2023
    18:31 16.08.2023

    Xem video clip:
    https://videon.img.ria.ru/Out/Flv/20230816/2023_08_16_VDIViet_jmmmo3ki.cuy.mp4

    Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế "Army-2023" đang được tổ chức tại công viên Patriot ở Kubinka, ngoại ô Moskva từ ngày 14-20 tháng 8 dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga. Sputnik là hãng thông tấn chính thức của Diễn đàn.
    Đây là một trong những triễn lãm vũ khí và trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Hàng năm, Việt Nam đều duy trì cử các đoàn cấp cao tham dự. Đến năm 2018, Việt Nam chính thức tham gia trưng bày sản phẩm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng được phát triển và sản xuất trong nước.

    Trả lờiXóa
  5. Chuyên gia bình luận về khả năng gửi quân trừng phạt Ukraina tới châu Phi
    14:50 16.08.2023

    Matxcơva (Sputnik) – Việc cơ quan tình báo Anh MI6 phái những kẻ phá hoại trừng phạt Ukraina đến châu Phi khó có thể đảo ngược xu hướng của châu Phi, Vladimir Bruter, chuyên gia tại Viện nghiên cứu chính trị và nhân đạo quốc tế (Nga), nói với Sputnik hôm thứ Tư.
    Để chống lại sự phát triển hợp tác giữa các quốc gia Châu Phi và Nga, cơ quan tình báo MI6 của Anh đã thành lập và chuẩn bị gửi đến lục địa phía nam một đội phá hoại và trừng phạt từ các chiến binh Ukraina. Đặc biệt, các chiến binh phải loại bỏ các nhà lãnh đạo của các nước châu Phi muốn thân Nga, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết trước đó.
    "Tôi nghĩ điều này có thể nghiêm trọng và nguy hiểm đối với một số người cụ thể. Một đội phá hoại Ukraina có khả năng giết chết một nhà lãnh đạo mà phương Tây không ưa", - Bruter nói.

    Ông nói thêm rằng một số chiến binh của các cơ quan tình báo phương Tây được thuê từ các nước thế giới thứ ba.
    "Nguồn lực riêng của họ không đủ, và trong trường hợp này, họ thu hút những người mà theo ý kiến ​​​​của họ đã vượt qua bài kiểm tra chiến đấu", - chuyên gia lưu ý.
    Khu vực để huấn luyện
    "Ở Ukraina và trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, những người này hiện đang được sử dụng hạn chế. Đưa sát thủ tới Donetsk vừa phức tạp vừa không cần thiết, trong bối cảnh hiện nay, mà mọi người đang rỗi việc. Theo phương Tây, những người này khá hiệu quả, đã được kiểm nghiệm qua thực tế và Châu Phi là một nơi tốt để huấn luyện, nơi họ sẽ nhận được một kiểu đơn vị sẵn sàng chiến đấu", - Bruter kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Nếu không phải là Việt Nam thì EC đã giơ “thẻ đỏ” từ lâu
    14:44 16.08.2023
    Các chuyên gia cho rằng, để EC tháo gỡ “thẻ vàng” đối với hải sản, Việt Nam cần quy hoạch và tổ chức lại ngành đánh bắt hải sản, các cơ quan ngoại giao cần tích cực xúc tiến những đàm phán với các nước trong khu vực về thiết lập những vùng đánh cá chung.
    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại phiên chất vấn của Quốc hội vừa qua đã thông tin: Trong 8 tháng đầu năm nay, 26 tàu cá Việt Nam với 166 ngư dân đã bị lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ tại khu vực Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Ngoài việc đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài, ngư dân cũng thường mắc một số lỗi như mất liên lạc với thiết bị theo dõi tàu cá (VMS), vượt biên giới trên biển.
    “Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định sẽ không gỡ thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam trừ khi chấm dứt tình trạng này”.
    Thủy sản Việt Nam bị thẻ vàng có phải chỉ vì vi phạm của ngư dân Việt Nam hay không? Chính quyền Việt Nam đã và đang áp dụng những biện pháp gì để giải quyết tình trạng này và chúng có đủ mạnh hay không?
    Căn nguyên chủ yếu của tình trạng đánh bắt hải sản trái phép trên EEZ của các nước khác
    “Tình trạng ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) thuộc chủ quyền của quốc gia khác là nguyên nhân chính dẫn đến việc EC “giơ thẻ vàng” đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam”, - Chuyên gia về các vấn đề đối nội của Việt Nam Nguyễn Hồng Long phát biểu với Sputnik.
    Chuyên gia Nguyễn Hồng Long cũng giải thích rằng, căn nguyên chủ yếu của tình trạng này có từ ba vấn đề:
    Một là người dân thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế hoặc hiểu biết nhưng vẫn cố tình vi phạm. Họ ham chạy theo luồng cá để đánh bắt, bất chấp việc vi phạm vùng biển của nước khác. Cách đây gần 10 năm, đã có tình trạng các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam “vươn khơi” tới mức xông vào đánh cá trái phép ở khu bảo tồn rạn san hô của Australia gần Darwin, bị cảnh sát biển Úc bắt giữ, xử lý. Còn Indonesia thì đã thẳng thừng cho hủy nổ hàng chục tàu cá của Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ. Số ngư dân bị bắt vì vi phạm vùng biển Malaysia và bị phía Malaysia xử tù lên tới hàng nghìn.
    Hai là quản ý nhà nước về đánh bắt thủy sản còn lỏng lẻo, gần như “khoán trắng” cho các tỉnh, thành phố ven biển; tỉnh lại “khoán trắng” cho các địa phương. Từ đó sinh ra tình trạng mất kiểm soát, mặc dù đã tốn rất nhiều kinh phí để lắp đặt các thiết bị định vị.
    “Với quy hoạch manh mún của hệ thống ngư nghiệp Việt Nam thì chuyện “bắt cóc bỏ đĩa” là chuyện cơm bữa”, - Chuyên gia Nguyễn Hồng Long nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik.
    Nguyên nhân thứ ba được cho là giá cả của hải sản Việt Nam trên thị trường thế giới thấp hơn khá nhiều, nhất là ở các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản…
    “Thẻ vàng” của EC không khác gì một biện pháp “bảo hộ mậu dịch” trá hình để chống lại sự cạnh tranh của hải sản Việt Nam”, - Chuyên gia Nguyễn Hồng Long bình luận.

    Theo các chuyên gia Sputnik đã phỏng vấn, ngoài ba nguyên nhân chính nói trên còn có nhiều lý do khác để EC giơ “thẻ vàng” trước thủy sản Việt Nam như hàm lượng chất bảo quản, chất kháng sinh (đối với thủy hải sản nuôi trồng).
    Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh, về thực chất, đối với nhiều quốc gia khác, có tình trạng như Việt Nam thì EC đã giơ “thẻ đỏ” từ lâu. Nhưng vì mối quan hệ lâu dài cũng như những cam kết của Việt Nam nên EC đã chưa hành động mạnh tay hơn mà thôi.
    Chưa có một cơ chế đủ mạnh và tích cực
    Như Sputnik đã đề cập ở trên, việc “khoán trắng” công tác quản lý đánh bắt hải sản trên biển cho các địa phương mà không có một cơ chế kiểm soát đủ mạnh là một trong các nguyên nhân gây nên tình trạng các quốc gia láng giềng giáp Biển Đông liên tục khiếu kiện Việt Nam đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của họ.

    Trả lờiXóa
  7. Lại Quẩy Tung Danube, NATO Khuyên Ukraine Đầu Hàng Nga ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    16 N lượt xem 54 phút trước

    Lại Quẩy Tung Danube, NATO Khuyên Ukraine Đầu Hàng Nga ?!
    Nga San Phẳng Ukraine Để Quảng Bá Tên Lửa Kilbr Với Đối Tác
    Nội dung chính video tối ngày 16 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Mỹ gợi ý NATO đánh tiếng Kiev điều kiện gia nhập liên minh
    3. Nga cho phép Ukraine gia nhập NATO với điều kiện...
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=wQGwKMR7cVM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 160 bình luận:

      @truonghaiyenyen8787
      39 phút trước (đã chỉnh sửa)
      Nga hãy giương cao ngọn cờ để các nước châu phi nương vào đó để vững niềm tin giải phóng khỏi sự phụ thuộc vào phương tây! Cố lên hỡi các dân tộc tự cường!

      32


      Phản hồi

      @KhanhPham-zp4ve
      @KhanhPham-zp4ve
      20 phút trước
      Nếu Nga chiến thắng thì chỉ có chính quyền tay sai UKRN, và khối ăn cướp NATO là nhục nhã thôi. Còn TG văn minh và yêu chuộng chính nghĩa trên hành tinh này, sẽ vui mừng, cùng ăn mừng với chiến thắng vinh quang của nhà nước và nhân dân Nga.

      13


      Phản hồi

      @giamtran1916
      @giamtran1916
      29 phút trước (đã chỉnh sửa)
      phải tiêu diệt hoặc lật đổ chính quyền Ki ép hiện tại thành lập chính quyền mới.
      Nhưng chính quyền mới phải do Người dân Ukraina lựa chọn.

      Xóa