Thứ Ba, 2 tháng 6, 2020

Nhân chuyện bạo loạn ở Mỹ- ÔN LẠI NHẬN XÉT CỦA CỤ HỒ VỀ NƯỚC MỸ TỪ HƠN 100 NĂM TRƯỚC

Ở bài Cực nóng ở Mỹ- BẠO LOẠN DỮ DỘI SAU KHI MỘT NGƯỜI DAĐEN BỊ CẢNH SÁT GIẾT HẠI MỘT CÁCH MAN RỢ, một bác bạn đọc lâu năm của Google.tienlang là bác Cựu Chiến binh viết:
----
"Cựu Chiến binh11:12 31 tháng 5, 2020
Ông Cụ nhà mình, Cụ Hồ ấy.
Cụ Hồ thánh thật.
Từ cách đây hơn 100 năm Ông Cụ nhà mình đã nói về nước Mỹ rất đúng, đúng đến tận hôm nay!"
----
Nhà sử học Mỹ Josephine Stenson đã đến thành phố New York quê hương của bà, nơi đặt bức tượng Nữ thần Tự Do, cũng chính là nơi người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành đặt chân đến vào một ngày cuối tháng 12-1912. Tại đây, Stenson tìm lại quyển bút tích ghi lại cảm nhận của các vị khách khi họ đến tham quan và chiêm ngưỡng biểu tượng của thành phố. Nữ sử gia thấy dòng bút tích của Nguyễn Tất Thành: "Ánh sáng trên đầu thần Tự Do tỏa rộng khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự Do thì người da đen đang bị chà đạp; số phận người phụ nữ bị chà đạp. Bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Và bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?". Bà Josephine Stenson nhận xét: "Nguyễn Tất Thành nhìn số phận con người, không chiêm ngưỡng hào quang tỏa sáng từ bức tượng thần Tự Do".
Xem chi tiết ở bài 

Bùi Ngọc Trâm Anh
====
Mời xem bài liên quan
Một vài bài liên quan khác

13 nhận xét:

  1. Sao Tuổi Trẻ, Dân Trí và đám lều báo phản động không "hòa hợp dân tộc" với những người VN và gốc Việt cũng là nạn nhân bị cảnh sát Mỹ phân biệt đối xử thậm chí có những vụ án mạng, tại sao? Mà còn đi luồn trôn cảnh sát Mỹ và đổ trách nhiệm bạo lực cho nạn nhân bị kỳ thị? "Hòa hợp dân tộc" cũng có chọn lọc à?
    Hòa hợp dân tộc như vậy mới thiết thực chứ sao toàn là hòa hợp với khủng bố Việt Tân và bọn ba que rồi đem chữ ngụy mà người dân nói về chế độ tay sai bán nước của trước năm 1975 ra khóc lóc ăn vạ rồi gọi đó là hòa hợp dân tộc, bệnh hoạn vậy các bạn lều báo, các bạn lật sử? Các bạn phò mỹ đến độ mất hết lương tri rồi à?
    Con người khác với con vật ở chỗ biết phân biệt phải trái thị phi. Người Mỹ họ cũng chỉ tôn trọng và hợp tác với con người chứ còn thể hiện ra như các bạn thì họ chỉ sử dụng các bạn như sử dụng những con vật mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Cụ Hồ đã nói thì chỉ có chuẩn ko cần chỉnh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà đó là câu nói của Bác Hồ từ năm 1912 đó bạn

      Xóa
  3. - Mỹ sẽ đưa chiến hạm tuần duyên USS Milwaukee đến Biển Đông
    https://tuoitre.vn/my-se-dua-chien-ham-tuan-duyen-uss-milwaukee-den-bien-dong-1007932.htm

    THẾ GIỚI QUÂN SỰ

    - Sức mạnh tàu chiến Mỹ sắp đến Biển Đông
    Quốc Việt10:31 27/11/2015USS Milwaukee là tàu chiến duyên hải mới nhất của Mỹ sở hữu tốc độ tối đa tới 47 hải lý mỗi giờ cùng hệ thống điện tử tiên tiến.
    https://zingnews.vn/suc-manh-tau-chien-my-sap-den-bien-dong-post604826.html

    - Siêu chiến hạm Mỹ bắt đầu hành trình tới Biển Đông
    Tống Hoa15:21 26/11/2015Chiến hạm tuần duyên USS Milwaukee của Hải quân Mỹ bắt đầu khởi hành tới Biển Đông từ ngày 26/11 và sẽ tham gia đội tàu tuần tra trên biển.
    https://zingnews.vn/sieu-chien-ham-my-bat-dau-hanh-trinh-toi-bien-dong-post604581.html

    CUỐI CÙNG THÌ

    Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015
    TÀU CHIẾN MỚI NHẤT CỦA MỸ MILWAUKEE VỪA XUẤT XƯỞNG ĐÃ BỊ VỠ

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/tau-chien-moi-nhat-cua-my-milwaukee-vua.html

    Trả lờiXóa
  4. 06/07/2016 21:20
    Anh thừa nhận xâm lược Iraq là một sai lầm
    TPO - Kết luận của Ủy ban điều tra việc Anh tham gia chiến dịch quân sự chống chính quyền Saddam Hussein từ năm 2003-2009 cho thấy, hành động can thiệp vào Iraq là quyết định sai lầm cựu Thủ tướng Tony Blair.

    Ảnh: AP
    Ảnh: AP
    Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Fallujah khỏi tay IS
    [VIDEO] Không quân Iraq truy quét IS ở thành phố Fallujah
    Iraq đánh bật IS giành quyền kiểm soát hơn 80% Fallujah
    John Chilcot, người đứng đầu Ủy ban điều tra khẳng định, trước khi Anh tham gia cuộc tấn công vào Iraq, khả năng giải pháp hòa bình cho quốc gia này vẫn chưa cạn kiệt.

    “Hành động quân sự của Vương quốc Anh tại thời điểm đó chưa phải là giải pháp cuối cùng”, ông Chilcot nhấn mạnh.

    Báo cáo của Ủy ban cũng khẳng định, chính phủ Anh đã đánh giá thấp những hậu quả của cuộc xâm lược Iraq và đưa quân vào quốc gia Trung Đông này mà không sự có sự hỗ trợ tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Cuộc chiến ở Iraq được Mỹ và đồng minh phát động ngày 19/3/2003. Khoảng 45.000 binh sĩ Anh đã được gửi tới Iraq trong khoảng từ năm 2003 đến 2009.

    https://www.tienphong.vn/the-gioi/anh-thua-nhan-xam-luoc-iraq-la-mot-sai-lam-1024499.tpo

    Trả lờiXóa
  5. Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015
    TONI BLER XIN LỖI VÌ THAM GIA CUỘC XÂM LƯỢC IRAQ NĂM 2003 DO MỸ CHỦ XƯỚNG

    Cựu thủ tướng Anh Toni Bler XIN LỖI vì đã đưa nước Anh tham gia vào cuộc xâm lược Iraq do Mỹ đứng đầu. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công vũ trang vào Irac của Mỹ và đồng minh năm 2003 là một nguyên nhân chính của sự xuất hiện tổ chức khủng bố IS.
    Về việc này ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của Kênh CNN phát sóng hôm nay theo giờ Hoa Kỳ, Chủ nhật, ngày 25/19/2015: "Tôi cho rằng ở đây có một phần sự thật, tất nhiên các ông bà không thể nói rằng những ai đã đẩy Irac vào hoàn cảnh đó năm 2003 ko chịu trách nhiệm về tình hình năm 2015."
    Ông xin lỗi vì những sai lầm để chiến tranh xảy ra:
    "Tôi xin lỗi vì những thông tin không chính xác của tình báo, tôi xin lỗi vì một số sai lầm khi tiến hành và tất nhiên vì những sai sót trong vấn đề hiểu lầm những gì sẽ xấy ra khi thay đổi chính quyền ở Irac.
    Cuộc chiến tiếp theo sau khi lật đổ chính phủ của Saddam đã đưa Iraq vào thời kỳ hỗn loạn, dẫn đến bạo lực sắc tộc và sự trỗi dậy của al-Qaeda tại Iraq, tiền thân của "Nhà nước Hồi giáo ISIS. Hàng chục ngàn người Iraq, hơn 4.000 lính Mỹ và 179 thành viên của quân đội Anh đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài."
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/10/toni-bler-xin-loi-vi-tham-gia-cuoc-xam.html

    Trả lờiXóa
  6. Các đồng minh châu Âu của Mỹ như Anh- Đức-Pháp- Ý... đã dần dần tỉnh ngộ ra là đã bị ông anh Hoa Cầy chơi đểu. Cả thế giới đều thấy.
    Mỹ mất vị thế cầm đầu bè lũ phương Tây gây chiến khắp thế giới.
    Chả ai nghe nữa.
    Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015
    TONI BLER XIN LỖI VÌ THAM GIA CUỘC XÂM LƯỢC IRAQ NĂM 2003 DO MỸ CHỦ XƯỚNG
    Cựu thủ tướng Anh Toni Bler XIN LỖI vì đã đưa nước Anh tham gia vào cuộc xâm lược Iraq do Mỹ đứng đầu. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công vũ trang vào Irac của Mỹ và đồng minh năm 2003 là một nguyên nhân chính của sự xuất hiện tổ chức khủng bố IS.
    Về việc này ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của Kênh CNN phát sóng hôm nay theo giờ Hoa Kỳ, Chủ nhật, ngày 25/19/2015: "Tôi cho rằng ở đây có một phần sự thật, tất nhiên các ông bà không thể nói rằng những ai đã đẩy Irac vào hoàn cảnh đó năm 2003 ko chịu trách nhiệm về tình hình năm 2015."
    Ông xin lỗi vì những sai lầm để chiến tranh xảy ra:
    "Tôi xin lỗi vì những thông tin không chính xác của tình báo, tôi xin lỗi vì một số sai lầm khi tiến hành và tất nhiên vì những sai sót trong vấn đề hiểu lầm những gì sẽ xấy ra khi thay đổi chính quyền ở Irac.
    Cuộc chiến tiếp theo sau khi lật đổ chính phủ của Saddam đã đưa Iraq vào thời kỳ hỗn loạn, dẫn đến bạo lực sắc tộc và sự trỗi dậy của al-Qaeda tại Iraq, tiền thân của "Nhà nước Hồi giáo ISIS. Hàng chục ngàn người Iraq, hơn 4.000 lính Mỹ và 179 thành viên của quân đội Anh đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài."
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/10/toni-bler-xin-loi-vi-tham-gia-cuoc-xam.html

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Sự kỳ thị màu da, phân biệt chủng tộc ở Mỹ vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng không thấy đám dân chủ cuội nào xía vào chuyện đó cả

    Trả lờiXóa
  10. Từ sự phân biệt chủng tộc tại Mỹ ta mới thấy mình hạnh phúc biết chừng nào khi được sống trên đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa