Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?


Vào Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020, Google.tienlang đã đăng bài Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?
Hơn nữa, trong video clip vào Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020 An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) còn cho biết Công an tỉnh Long An sẽ còn tiếp tục làm rõ và xử lý ...
Vậy mà từ đó đến nay, vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ!
Tại sao Công an tỉnh Long An lại chần chừ do dự đến vậy? Phải chăng còn sợ ông "trùm truyền thông" Bửu Điền?
 Sự chần chừ của Công an tỉnh Long an khiến dư luận vô cùng bức xúc:

  1. Clip Diễm My, ngoài tố cáo bố mẹ ruột còn có tố công an huyện Đức Hòa "bóp vú" Diễm My, tố công an tỉnh nhận tiền ông Thắng...vv...
    Đúng hay sai cần làm rõ.
    - Nếu DM đúng thì phải đuổi mấy ông công an "bóp vú", nhận tiền...
    - Nếu DM tố bậy thì phải xử DM.
    Long An tính chuyện để lâu cứt trâu hóa bùn sao?

  2. Đồng Thị Kim Thanh14:38 28 tháng 11, 2020

    Chuyện Tịnh thất bồng lai đã rõ.
    Có vẻ Công an Long An còn do dự, không quyết đoán.

    Tôi tư vấn cho Long An nè:
    Ở đây phải khởi tố ít nhất là 2 vụ án hình sự.
    Vụ 1. LỪA ĐẢO
    Vụ 2. LOẠN LUÂN
    + Về vụ 1, tương tự như vụ Phạm Văn Cung ở Vĩnh Long.
    + Về vụ 2, cần xét nghiệm ADN. Đã lấy mẫu máu các thành viên Tịnh thất dịp cách ly vì covid. Giờ gửi ra cơ quan giám định ở Tp HCM hay Nha Trang, hay Hà Nội cho khách quan, đừng làm ở Long An.

    Và ngay bây giờ, chưa có kết quả giám định chăng nữa thì cũng có thể khởi tố ngay vụ 1, còn vụ 2 sẽ khởi tố khi có kết quả giám định.

  3. Cựu Chiến binh18:25 28 tháng 11, 2020

    Nhất trí với đề xuất của chị Đồng Thị Kim Thanh.
    ====
    Đồng Thị Kim Thanh14:38 28 tháng 11, 2020
    Chuyện Tịnh thất bồng lai đã rõ.
    Có vẻ Công an Long An còn do dự, không quyết đoán.

    Tôi tư vấn cho Long An nè:
    Ở đây phải khởi tố ít nhất là 2 vụ án hình sự.
    Vụ 1. LỪA ĐẢO
    Vụ 2. LOẠN LUÂN
    + Về vụ 1, tương tự như vụ Phạm Văn Cung ở Vĩnh Long.
    + Về vụ 2, cần xét nghiệm ADN. Đã lấy mẫu máu các thành viên Tịnh thất dịp cách ly vì covid. Giờ gửi ra cơ quan giám định ở Tp HCM hay Nha Trang, hay Hà Nội cho khách quan, đừng làm ở Long An.

    Và ngay bây giờ, chưa có kết quả giám định chăng nữa thì cũng có thể khởi tố ngay vụ 1, còn vụ 2 sẽ khởi tố khi có kết quả giám định.

  4. Kiều Nguyệt Phương19:25 28 tháng 11, 2020

    Nếu cần có người tố cáo thì ở vụ Tịnh thất bồng lai cũng đã có đơn của ông Thiện Đạt- Đó là ông Tô Văn Thành (57 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM), chuyên nghề sản xuất kinh doanh bánh xe.

    Trước đây, do truyền thông HTV cùng một số tờ báo tuyên truyền láo rằng ông Lê Tùng Vân là nhà sư, chuyên nuôi trẻ mồ côi nên ông Thiện Đạt rủ lòng thương, tự xuất gần 1 tỷ đồng xây dựng cho Tịnh thất bồng lai.

    Nay ông Thiện Đạt biết rõ ông Tùng Vân giả sư, giả nuôi mồ côi ... nên ông Thiện Đạt gửi đơn tố cáo!

    Đây là đoạn trích trên báo Lao động ngày 21/11/2019 về chuyện ông Thiện Đạt xây Tịnh thất Bồng lai.
    =======

    Khá vất vả để tìm đến Tịnh thất Bồng Lai ở một xã vùng sâu thuộc tỉnh Long An, ông Thành vô cùng ngạc nhiên khi biết đây là nơi nuôi dạy 5 chú tiểu đã đoạt giải nhất trong chương trình “Thách thức danh hài” năm rồi mà ông theo dõi thường xuyên và rất thích.

    Sau khi về bàn bạc với gia đình, ông Thành đã chủ động đến gặp thầy phụ trách xin được xây cất lại phần bên trong tịnh thất như là cách “cúng dường”, góp phần làm cho nơi tu hành thêm uy nghiêm, khang trang, cũng là để giúp cho việc nuôi dạy trẻ mồ côi ở đây được đàng hoàng hơn.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Thành cho biết, ông chọn xây cất lại Tịnh thất Bồng Lai như là cách đi chùa, làm việc thiện. Ông tự mua vật tư, tự thuê thợ từ TPHCM xuống và tự mình điều hành chuyện xây cất.

    Ông Thành cho biết, ông cho thợ làm ngày làm đêm để đến ngày đầu tháng 12 (sau 3 tuần khởi công) là hoàn thành mọi việc, để tịnh thất sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

    Sau khi xây cất xong bên trong tịnh thất, ông sẽ làm tiếp hàng rào bê tông kiên cố cho phần bên trái tịnh thất đang được che chắn tạm bợ.
    https://laodong.vn/xa-hoi/sau-vu-dai-nao-tinh-that-bong-lai-xuat-hien-nha-tai-tro-xay-dung-lai-767479.ldo

  5. Thưa các đ/c Công an tỉnh Long An!
    Tôi biết, chủ trang Google.tienlang là các chuyên gia pháp luật, đồng thời quy tụ về đây toàn những chuyên gia pháp luật. Vậy nên, các bạn cứ yên tâm thực hiện theo tư vấn của chủ trang cũng như các còm sĩ lâu năm ở đây, ví dụ, chị Đồng Thị Kim Thanh, như bạn Kiều Nguyệt Phương...
    Tất cả những phát biểu của chủ trang Google.tienlang xưa nay về pháp luật thường là chuẩn mực. Các bạn cứ đọc lại xem, tôi chưa thấy bài nào sai."

  6. Theo LS Trần Quốc Dũ: Vợ chồng ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (bố mẹ Diễm My) đã nhờ cậy bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về vụ này. Bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận lời và hứa sẽ lên tiếng vào 17h ngày Chủ nhật, 24/10/2021.

  7. Mời xem video clip của Ls Trần Quốc Dũ: Quá vui bà Hằng vào cuộc giúp cha mẹ Diễm My đòi công lý.


Hoàng Ngân Thương Giới thiệu
=====

Mời xem bài liên quan:

1. Cuối tuần- "TỊNH THẤT BỒNG LAI" BỊ BỐCPHỐT LÀ CHUYỆN SỐC NHẤT...

2. Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?
3. Nóng: NGÀY MAI, 28/2/20 SẼ "DỨT ĐIỂM" VỤ TÀ ĐẠO "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

4. FACEBOOKER NGUYỄN SIN SẼ BỊ ĐI TÙ...Tịnh thất Bồng Lai- Thiền Am bên bờ Vũ trụ được minh oan…., NẾU...

5. VỤ “TỊNH THẤT BỒNG LAI” CÓ DẤU HIỆU TƯƠNG TỰ NHỮNG TÀ GIÁO ĐA THÊ, QUẦN HÔN Ở MỸ..

6. Video: An ninh Long An - Sự thật nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai ( Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ)

7. TIN VUI CỰC SỐC, QUÝ VỊ UI! TRUYỀN HÌNH SẮP PHÁT PHÓNG SỰ TÔN VINH 'THIỀN AM BÊN BỜ VŨ TRỤ'! 

8. “NHỒI QUẢ GIẢI THOÁT” TRONG “BỘ KINH SIÊU PHÀM” CỦA GIÁO CHỦ TỊNH THẤT BỒNG LAI TỨC LÀ TẤT CẢ PHỤ NỮ ĐƯỢC NGỦ VỚI LÊ TÙNG VÂN SẼ SINH RA NHỮNG ĐỨA CON SIÊU PHÀM!...

9. Video hot: CỨ THÁCH THỨC ĐƯỢC HAI GÃ HỀ THÌ ĐÃ TƯỞNG MỀNH LÀ CÁI GIỀ GHÊ GỚM! ...

10. CHÙA HAY KHÔNG CHÙA? MỒ CÔI HAY KHÔNG MỒ CÔI?- HAI CLIP NGẮN CHỈ RÕ CẢ NHÀ Ô LÊ TÙNG VÂN NÓI XẠO, LỪA ĐẢO! ...

11. Video nóng: VỤ TỊNH THẤT BỒNG LAI LÊN VTV!

12. TTBL- DIỄM MY XUẤT HIỆN VÀ HAI CLIP NÓNG NHẤT MXH NGÀY 1/11/2020

13. Vụ TTBL: DƯ LUẬN BỨC XÚC, VÌ SAO VĨNH LONG XỬ LẸ, CÒN LONG AN THÌ LỀ MỀ?

14. Vụ Tịnh thất Bồng lai: CHẲNG LẼ CÔNG AN LONG AN PHẢI CHỜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG RA TAY?

24 nhận xét:

  1. Đúng là phải phê bình Công an tỉnh Long An.
    Tôi cũng nghĩ có lẽ CA Long An e sợ ông trùm truyền thông Điền Quân.
    Nếu không có ông trùm truyền thông này thì sao hầu hết các tờ báo phía Nam đều đồng loạt ngay và luôn lên tiếng sai sự thật về vụ "50 tên côn đồ quậy phá chùa Tịnh thất Bồng lai"?
    Không có tờ báo nào đưa tin khách quan trung thực?

    Cả vụ mới đây về bà Nguyễn Phương Hằng ở Công an Tp HCM nữa?
    Tại sao các báo đều nhanh nhảu đăng tin v/v bà Hằng tố cáo sai sự thật, vu khống rằng bị hành hung tại trụ sở công an?

    Nhưng khi bà Hằng đăng clip ghi âm cuộc trao đổi giữa bà với điều tra viên tên Hải thì các báo lại lặng thinh?

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 11:59 23 tháng 10, 2021

    Công tác quản lý báo chí (cả truyền hình) hàng chục năm qua quá kém.
    Theo luật, VN không có báo chí tư nhân nhưng trên thực tế, toàn bộ báo chí phía Nam bị một tay Điền Quân (hoặc một vài cá nhân khác) điều khiển, lũng đoạn.

    LẬT SỬ CŨNG TỪ ĐÂY MÀ RA!

    Trả lờiXóa
  3. Những ông trùm lũng đoạn sóng truyền hình, ép hàng triệu khán giả xem thứ phản văn hoá
    VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Thứ Sáu, 28/07/2017 11:33:00 +07:00

    Những ông trùm truyền thông lũng đoạn truyền hình, ép hàng triệu khán giả ngồi trước màn hình tivi xem những thứ nhảm nhí, dung tục, phản cảm, vô học.
    TRÙM SHOW THỰC TẾ, HỌ LÀ AI?

    Sẽ không ít người bất ngờ khi biết, tính đến nay, chỉ đếm sơ qua, khán giả Việt đã được tiếp cận gần 60 show truyền hình thực tế lớn nhỏ nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó, có thể điểm mặt ngay được một số cái tên “ông trùm” thâu tóm những chương trình đang làm mưa làm gió trên các kênh truyền hình lớn.

    Trước đây, nhắc đến lãnh địa béo bở này là nhắc đến Đông Tây Promotion – đơn vị đi tiên phong trong việc mua Sao Mai điểm hẹn về Việt Nam, sau đó là show đình đám Vietnam Idol trước khi “nhả” cho BHD tiếp tục sản xuất.

    Đông Tây Promotion chính là thế lực đứng sau hàng loạt chương trình truyền hình thực tế ra đời sau này như So you think you can dance, Ơn giời! cậu đây rồi, Chuẩn cơm mẹ nấu, Tuyệt đỉnh tranh tài, Người bí ẩn, The Winner Is, Bí mật đêm chủ nhật, Đàn ông phải thế, Hội ngộ danh hài, Kỳ tài thách đấu…

    Sau Đông Tây Promotion là sự nổi lên như một hiện tượng của Cát Tiên Sa. Đơn vị được đánh giá là sở hữu tiềm lực mạnh, “thầu sóng” từ HTV tới VTV với loạt show truyền hình thực tế hot nhất nhưng cũng ồn ào nhất lịch sự của lãnh địa này từ khi du nhập về Việt Nam.

    Có thể kể đến The Voice, The Face, The Remix, X-Factor, Sing my song, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Thần tượng Bolero, The Voice Kids…

    1413306231-fband-1
    Thí sinh X-Factor lấy khăn Piêu làm khố.

    Nhận thấy sức hấp dẫn truyền hình thực tế, BHD cũng mua bản quyền và sản xuất loạt show như Vietnam Idol (bắt đầu từ mùa thứ 3), Vietnam’s Got Talent, MasterChef, Cuộc đua kỳ thú, Người giấu mặt, Học viện ngôi sao, Hoa khôi áo dài - đường đến vương miện…

    Multimedia JSC với show tìm kiếm người mẫu Vietnam’s Next Top Model và Project Runway.

    Hai năm trở lại đây, vị thế của các ông trùm bắt đầu có sự đổi ngôi. Nắm bắt được thị hiếu của khán giả, một vài đơn vị như Điền Quân, Khang Media, Jet Studio, Sóng Vàng tấn công vào lãnh địa vàng, cho ra đời hàng loạt chương trình truyền hình thực tế thậm chí hút khách địa phương tới mức ăn đứt cả đàn anh đi trước.

    Điền Quân có loạt gameshow thiên về hài: Thách thức danh hài, Đấu trường tiếu lâm, Người hùng tí hon, Giọng ải, giọng ai, Tuyệt chiêu siêu diễn…

    Cũng như Điền Quân, Jet Studio tấn công vào hài với: Cười xuyên Việt, Làng hài mở hội, Diêm vương xử án, Tiếu lâm tứ trụ, Cặp đôi hài hước….

    Sóng Vàng có Gương mặt thân quen, Gương mặt thân quen nhí, Khắc nhập khắc xuất….

    Khang Media “nhân bản” ra loạt show về bolero sau khi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng nhạc này: Tình Bolero, Solo cùng Bolero, Tình Bolero hoan ca, Cười xuyên Việt, Ngôi sao phương Nam, Hát cùng mẹ yêu…

    Quả thực, nếu không phải người làm công việc thống kê, không thể biết được được có tới chừng này gameshow truyền hình xuất hiện dày đặc trên tất cả các kênh sóng.

    Sự ra đời ồ ạt như nấm mọc sau mưa của các show truyền hình thực tế đã đẩy các ông trùm đứng sau bước vào cuộc đua khốc liệt để làm hai việc: Một là mua được sóng giờ vàng của nhà đài, hai là kéo khán giả ngồi lại trước màn hình tivi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LŨNG ĐOẠN

      Mở tivi là thấy truyền hình thực tế

      Truyền hình thực tế là xu thế tất yếu của nền công nghiệp giải trí thế giới, nhưng việc nhập khẩu ồ ạt các chương trình bất chấp những xung đột, độ vênh về văn hóa, thẩm mỹ, lối sống để đạt được lợi nhuận, thì những show thực tế này đã vô tình trở thành công cụ để trục lợi của không ít thế lực đứng phía sau.

      Nhiều năm trở lại đây, truyền hình thực tế nhập khẩu đã góp phần khai tử các gameshow thuần Việt thiên về việc tìm hiểu kiến thức, văn hóa, lịch sử từng huy hoàng một thời trên các kênh sóng. Nếu không phải “không còn đất sống”, thì các chương trình cũng bị đẩy sang những kênh sóng yếu thế, ít người xem hơn và dần lui vào quên lãng.

      Thay vào đó, là sự lũng đoạn khủng khiếp của gần 60 show truyền hình thực tế, từ kênh địa phương tới Trung ương. Mở tivi ra là thấy truyền hình thực tế, càng những khung giờ vàng càng nhiều show ở khắp các kênh sóng.

      cai-nhau-nhu-hang-tom-hang-ca-chan-dai-se-thuc-su-nao-ngan-48-.1942
      Mở tivi là thấy truyền hình thực tế.

      Từ việc tập trung sản xuất các show cho độ tuổi từ 18 – 30, các ông trùm mở rộng đối tượng tiếp nhận, “không tha” trung niên tới người già, rồi cả trẻ em. Bất cứ khán giả nào cũng sẽ tìm được nhiều show thích hợp với lứa tuổi của mình.

      Trong số gần 60 chương trình, chủ yếu thiên về ca hát, nhảy múa, vì những show này dễ kiếm thí sinh, cũng đơn giản trong cách thức Việt hóa các format. Có người còn nói vui, “cả nước ca hát, không còn việc gì làm ngoài ca hát”. Sau đó là nhan nhản các show hài, ông trùm nào cũng cố tìm cho bằng được một show dính líu tới hài để mua bản quyền phát sóng.

      Không cần đợi tới cuối tuần để tìm kiếm một show giải trí. Vào bất cứ ngày nào trong tuần, chỉ cần bật tivi lên, lướt qua một lượt các kênh sóng, khán giả sẽ được ăn một “mớ hổ lốn” đến mức bội thực các chương trình truyền hình thực tế. Phải nói chính xác là “chạy không thoát” và “bị ép phải xem”, bởi không còn gì để xem ngoài những thứ ca hát, nhảy múa, hài kịch…với nhẵn những gương mặt “chạy sô” từ show này sang show khác.

      Xóa
    2. Biến tướng – vô văn hóa

      Thời gian đầu mới du nhập, không thể phủ nhận vai trò của truyền hình thực tế đối với khán giả. Từ những gameshow đơn thuần không nhiều chất liệu sáng tạo, truyền hình thực tế đã mang đến những món ăn hoàn toàn mới mẻ cho khán giả Việt.

      Từ chỗ là người thụ động tiếp nhận, khán giả trở thành một phần của các show thực tế, với nội dung được xây dựng công phu, kết cấu chặt chẽ, thiên về giải trí hấp dẫn. Các nhà đài hẳn vẫn còn mơ ước tỉ suất người xem và sự quan tâm lớn của khán giả cho các show Vietnam Idol, Vietnam’s Got Talent, Bước nhảy hoàn vũ…mùa đầu tiên. Khi mà chưa cần vận dụng chiêu trò gì, cứ trung thành format là hút khách.

      Nhưng miếng bánh ngon không thể để một người hay một vài người ăn mãi, phải chia năm xẻ bảy. Các ông trùm lao vào cuộc chiến, dồn hết nguồn lực tài chính, mua về vô số show lớn nhỏ để giành giật thị phần khán giả.

      Khi đó, thứ gọi là trung thành với format dần bị biến tướng, thay bằng chiêu trò, scandal, ồn ào, ầm ĩ. Càng nhiều “phốt” chương trình càng “hot”.

      Từ bản chất ghi lại và biên tập tôn trọng cuộc sống, cảm xúc thật của truyền hình thực tế, các đơn vị sản xuất can thiệp thô bạo vào kịch bản, dàn dựng trắng trợn, lừa đảo để tăng tỉ lệ người xem.

      Cát Tiên Sa vẫn giữ vững ngôi số 1 về chiêu trò từ khi tham gia vào lĩnh vực truyền hình thực tế. Không có một show nào của Cát Tiên Sa không mang dấu ấn của scandal. Cuộc họp báo lịch sử của Phương Uyên ở The Voice, Minh Hằng mượn giọng Lan Anh ở Cặp đôi hoàn hảo, Anh Thúy lừa dối thân phận ở X-Factor, cuộc chiến của Hà Hồ - Phạm Hương ở The Face…chỉ là vài trong vô số chiêu thức mà Cát Tiên Sa nghĩ ra để đẩy chương trình vào sự quan tâm của khán giả.

      Hay người ta vẫn nói mãi về Quỳnh Anh Got Talent, Đức Anh hugo chửi giám khảo được Đăng Khoa ghi âm lại ở Vietnam Idol…như những tai tiếng để đời của BHD.

      Multimedia JSC thì chỉ cần một Vietnam’s Next Top Model đã có thể “ghi danh” vào sự vô văn hóa không có đối thủ, khi mùa nào cũng mỉa mai, công kích, cãi lộn, đánh chửi như một cái chợ trên tryuyền hình.

      Sau này, các ông trùm cao tay tới mức, dàn dựng ầm ĩ ngay từ khi chương trình chưa lên sóng. Chỉ mới rục rịch ra lò, Minh Hằng đã khóc tố Hà Hồ chèn ép khiến cô không thể ngồi ghế nóng The Face, Mr Đàm đã không thể ngồi chung chỗ với Phương Thanh…

      Đi kèm với những ồn ào tai tiếng, việc số lượng đè bẹp chất lượng đã khiến những chương trình truyền hình thực tế ngày càng đi vào sự nhạt nhẽo, nhảm nhí, dung tục.

      trung-dan-ava-1494780968100-34-0-338-490-crop-1494780973890 3
      Hương Giang Idol nói bậc cha chú “nhét đầu vô cái cầu tiêu”.

      Trấn Thành có oan khi bị chỉ trích trao giải quán quân vào một cây hài mới được phát hiện nhạt như nước ốc? Hương Giang Idol nói bậc cha chú “nhét đầu vô cái cầu tiêu” là sự vô học đến mức nào? Kiến thức đến đâu mà Điệp vụ tuyệt mật đăng tải sai bản đồ Việt Nam, đưa vị trí Hà Nội vào sâu lãnh thổ Trung Quốc? Quán quân do Mỹ Tâm tìm ra vẫn ước mơ mua một đàn lợn hay đứng run lẩy bẩy trên sân khấu, thì tổ chức ra cả một cuộc thi làm gì?

      Bao nhiêu show tìm được tài năng thực sự, hay chỉ mượn mặt các nghệ sĩ đánh bóng rồi chìm nghỉm?

      Trong cuộc cạnh tranh khán giả, truyền hình thực tế bị biến tướng đã và đang mang lại điều gì cho người xem? Đó là sự hời hợt, vô trách nhiệm về nội dung, là sự bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng bắt tay nhau bán rẻ danh dự, nhân cách để đạt mục đích.

      Xóa
    3. Siêu lợi nhuận – ai chối từ?

      NSƯT Hữu Châu từng bức xúc mà phải thốt ra thế này: “Thà tôi coi thế giới động vật còn thích hơn gameshow”.


      “Thà tôi coi thế giới động vật còn thích hơn gameshow”.
      NSƯT Hữu Châu

      Nhưng NSƯT Hữu Châu, và nhiều khán giả hẳn không biết, lý do nào khiến nhà đài nhắm mắt làm ngơ cho các ông trùm lũng đoạn truyền hình. Đó là bởi khoản siêu lợi nhuận đến từ việc khai thác quảng cáo trên các kênh sóng.

      Con số đó, phải dùng từ “khổng lồ” mới chính xác.

      Dư luận từng sửng sốt khi nhà đài công khai 30s quảng cáo ở The Voice 2012 là 160 triệu đồng, nhưng sau scandal Phương Uyên dàn xếp kết quả, con số này tăng lên 200 triệu đồng.

      Những show ở thời còn rất “hot” như Gương mặt thân quen và Gương mặt thân quen nhí, báo giá 240 triệu đồng – nhiều hơn thế cho 30s quảng cáo ở tập chung kết.

      Sau sự sửng sốt đó, nhà đài không còn dám công khai những con số.

      Nghĩa là càng nhiều scandal, càng nóng, càng được quan tâm, số tiền chạy về túi từ các nhãn hàng càng tăng lên theo cấp số cộng, cấp số nhân.

      Khi cát xê đóng phim chỉ đủ ăn một bữa cơm đạm bạc, ráo mồ hôi là hết tiền; sân khấu trong cơn “giãy chết”, mỗi tháng bù lỗ hàng trăm triệu đồng, diễn viên kịch nhận đồng lương không bằng công nhân lao động chân tay; sự sáng tạo ra những show thuần Việt hấp dẫn bị vắt kiệt, thì các ông trùm truyền thông tìm thấy mảnh đất màu mỡ để phát triển truyền hình thực tế. Những cái bắt tay, những sự thỏa hiệp, phần nào trở nên dễ hiểu.

      Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu cứ tiếp tục sự lũng đoạn trắng trợn như thế này, các ông trùm sẽ đưa sự tiếp nhận tri thức, văn hóa của khán giả đi về đâu?. Khi người ngồi trước màn hình tivi kia, hấp thụ những thứ chợ búa, vô học, không một mẩu ý nghĩa giáo dục nhân văn kia là con, là cháu, là chính bản thân chúng ta?

      Video: Thí sinh Top Model cãi lộn, suýt lao vào đánh nhau
      https://vtc.vn/nhung-ong-trum-truyen-thong-lung-doan-truyen-hinh-ep-hang-trieu-khan-gia-xem-ar338945.html

      Xóa
  4. Bạn nào biết rõ tiểu sử của "trùm truyền thông" Bửu Điền cho cái comment vào đây để mọi người biết chút xíu. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  5. Có gì đâu hả bạn Văn Minh?
    Chuyện ông Bửu Điền ầm ĩ mấy hôm nay rồi mà?
    Bà Phương Hằng gây sốc khi phát ngôn tiết lộ chuyện bí mật về "ông trùm showbiz" Color Man và một nhà hàng tại TP.HCM

    Theo lời bà Hằng, ông Đỗ Văn Bửu Điền từng giới thiệu một cô gái cho một người quen, cô gái này giờ đã có con.
    5 người bị bà Phương Hằng - CEO Đại Nam tố đã tấn công mình trong phòng kín là ai?
    NÓNG: Bà Phương Hằng bức xúc khi bị 5 người hành hung trong phòng kín
    Bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Khu du lịch Đại Nam trong phát ngôn mới nhất của mình đã nhắc tên ông Đỗ Văn Bửu Điền (sinh năm 1969), được biết đến là ông chủ của Công ty Điền Quân Media & Entertainment hay được gọi với cái tên Color Man.

    Cụ thể, bà chủ Đại Nam đã chia sẻ nhiều thông tin "không ai biết" về ông Bửu Điền.

    "Mày là trùm của showbiz đúng không? Ai muốn lên muốn xuống là do mày. Mày nắm tất cả các anh em YouTuber là nghề tay trái nhưng mày còn một nghề tay phải hôm nay tao phải knock-out mày luôn", bà Hằng lớn tiếng nói.

    Theo lời bà Hằng, ông Đỗ Văn Bửu Điền có một nhà hàng trên địa bàn thành phố.

    SỐC: Bà Phương Hằng tiết lộ nghề tay phải của "ông trùm showbiz" Điền Quân - Ảnh 1.
    Ông Đỗ Văn Bửu Điền (Color Man)

    "Mày là tú ông phải không Điền Quân (ý nói ông Bửu Điền), phải nhà hàng của mày là nhà hàng N.L, đã có nhiều nhân chứng đi đến đó chơi như thế nào rồi, thậm chí có người sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng. Có thể là người dân chưa biết hôm nay tao sẽ nói. Mày chuyên môn dẫn dắt gái chân dài. Mày có làm tú ông trong nhà hàng này không Điền Quân? Bãi đáp của mày ở đâu mày muốn tao nói ra luôn không?", bà Hằng nói.

    Mặc dù, vụ việc vẫn chưa được xác minh cụ thể thế nhưng vẫn khiến không ít người bất ngờ đặt dấu chấm hỏi.

    Ông Đỗ Văn Bửu Điền (tên thường gọi là Color Man) vốn dĩ được mệnh danh là "ông trùm showbiz". Ông Điền hiện đang là Chủ tịch công ty truyền thông và giải trí Điền Quân - đơn vị sản xuất của các chương trình truyền hình nổi bật như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Sàn đấu ca từ...

    Theo Pháp luật và bạn đọc
    https://afamily.vn/ba-phuong-hang-gay-soc-khi-phat-ngon-tiet-lo-chuyen-bi-mat-ve-ong-trum-showbiz-color-man-va-mot-nha-hang-tai-tphcm-20211017180526184.chn

    Trả lờiXóa
  6. NGHỀ TÚ ÔNG CỦA ĐIỀN QUÂN:
    https://ne-np.facebook.com/honghot8/videos/1030671934353589/

    Trả lờiXóa
  7. Người dơ phải lấy nước mà rữa
    Nước sạch mới rữa được người dơ.
    Ai dơ hãy tự rữa cho sạch
    Đừng để Công an đến sờ gáy.
    Càng không chờ người khác làm thay,
    Như "người đẹp" Phương Hằng Đại Nam.

    Trả lờiXóa
  8. Chim bay về núi tối rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Trực Tiếp Livestream Nguyễn Phương Hằng Hé Lộ Điền Quân Thiền Am TTBL? Cha Mẹ Diễm My? Luật Sư Vlogs
    https://www.youtube.com/watch?v=U-EITX-aPG0

    Trả lờiXóa
  10. Trực tiếp : Bà Phương Hằng livestream Trò Chuyện & Chia Sẻ ngày 24/10 , Tịnh thất bồng lai
    https://www.youtube.com/watch?v=RZ3eO0xYGCE

    Trả lờiXóa
  11. Tiếp:
    Bà Nguyễn Phương Hằng LiveStream ngày 24/10/2021
    https://www.youtube.com/watch?v=ff-J9j2FSS0

    Trả lờiXóa
  12. RẤT ĐÚNG:
    ======

    Đồng Thị Kim Thanh14:38 28 tháng 11, 2020
    Chuyện Tịnh thất bồng lai đã rõ.
    Có vẻ Công an Long An còn do dự, không quyết đoán.

    Tôi tư vấn cho Long An nè:
    Ở đây phải khởi tố ít nhất là 2 vụ án hình sự.
    Vụ 1. LỪA ĐẢO
    Vụ 2. LOẠN LUÂN
    + Về vụ 1, tương tự như vụ Phạm Văn Cung ở Vĩnh Long.
    + Về vụ 2, cần xét nghiệm ADN. Đã lấy mẫu máu các thành viên Tịnh thất dịp cách ly vì covid. Giờ gửi ra cơ quan giám định ở Tp HCM hay Nha Trang, hay Hà Nội cho khách quan, đừng làm ở Long An.

    Và ngay bây giờ, chưa có kết quả giám định chăng nữa thì cũng có thể khởi tố ngay vụ 1, còn vụ 2 sẽ khởi tố khi có kết quả giám định.

    Trả lờiXóa
  13. Báo Soha:
    ---
    VTV từng réo tên Tịnh thất Bồng Lai: 8 phút "bóc trần" thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi
    Thủy Tiên | 25/10/2021 06:55 AM

    Phóng sự được phát sóng trong bản tin thời sự VTV1 liên tục được cộng đồng mạng đào xới lại.
    Bầu Thụy đăng clip Phi Nhung đếm tiền tiết kiệm của con nuôi, phản pháo quản lý cố NS
    Dân mạng hối thúc "đi chấm thi Hoa hậu", Đàm Vĩnh Hưng liền đáp trả sâu cay gây chú ý
    Tọa lạc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, "Tịnh thất Bồng Lai" đang là địa điểm nóng gây xôn xao mạng xã hội. Những thông tin không mấy tích cực về tịnh xá này liên tục được đào xới lại, trong đó phải nhắc đến đoạn phóng sự dài hơn 8 phút với tựa đề: Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai - Lợi dụng lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước nhằm trục lợi cá nhân.

    Phóng sự được phát sóng trong bản tin thời sự VTV1 phát sóng tối ngày 30/10/2020, một lần nữa nhắc lại kết luận điều tra của cơ quan chức năng về tịnh xá này. Hiện phóng sự này lại đang tiếp tục được chia sẻ lại nhiều trên mạng xã hội.

    Theo đó, Công an tỉnh Long An đã có những kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho biết, địa chỉ này đã có những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi - tự xưng "tịnh thất Bồng Lai" và sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

    VTV từng réo tên Tịnh thất Bồng Lai: 8 phút bóc trần thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi - Ảnh 1.
    Phóng sự VTV1 về Tịnh thất Bồng Lai từng được phát vào tháng 11/2020

    Liên quan đến vụ việc, HT. Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

    "Phía giáo hội chúng tôi trả lời với Trung ương giáo hội rằng đây không phải là cơ sở của giáo hội Phật giáo, mà chỉ mượn danh xưng, lợi dụng hình thức của cơ sở giáo hội, lợi dụng trẻ mồ côi cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Phật giáo thế giới", Hòa thượng Thích Minh Thiện cho hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những đoạn clip tung lên MXH cho thấy, mặc dù chưa bao giờ xuất gia, nhưng ông Lê Tùng Vân (SN 1937) luôn tự xưng mình là "thầy ông nội", hay còn gọi là Thích Tâm Đức. Ông tự cạo đầu trọc, mặc pháp phục, nhận phật tử làm tín đồ, tự xưng Tịnh thấy Bồng Lai làm chùa.

      Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến kiểm tra cơ sở về tín ngưỡng tôn giáo thì ông Lê Tùng Vân lại giải thích trái ngược hẳn với những tuyên bố thường ngày: "Ai muốn đến đây bất cứ là ai, kể cả chính quyền, đều phải bấm chuông, gõ cửa chứ không phải ngang nhiên đi vô. Đây là chùa".

      VTV từng réo tên Tịnh thất Bồng Lai: 8 phút bóc trần thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi - Ảnh 2.
      Ông Lê Tùng Vân Tại chủ trì "Tịnh thất Bồng Lai", ở đây tổ chức sinh hoạt như một tự viện Phật giáo

      Chủ hộ Tịnh thất Bồng Lai được đứng tên là bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Năm 2014, bà Cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia.

      Nơi này có khoảng 30 người đang tạm trú và có những hành vi, hình thức hoạt động tôn giáo, tự xưng là tu sĩ. Trong đó, có một số trẻ em cũng được gọi là các "chú tiểu".

      Theo thông tin từ ngành chức năng thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” đa số là con ruột, cháu ruột, có quan hệ thuyết thống với ông Lê Tùng Vân chứ không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

      VTV từng réo tên Tịnh thất Bồng Lai: 8 phút bóc trần thủ đoạn trục lợi từ trẻ mồ côi - Ảnh 3.
      Trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai tham gia các cuộc thi trên sóng truyền hình để quảng bá hình ảnh

      Tịnh Thất Bồng Lai liên tục cho các em nhỏ tại đây tham gia các cuộc thi: Giọng hát Việt Nhí, Bolero và gần đây nhất là tham gia liên tiếp 2 mùa Thách thức danh hài, mục đích không gì khác là để quảng bá hình ảnh. Bằng việc này, Tịnh thất Bồng Lai trở thành nơi lui tới của các tổ chức từ thiện, tấm lòng vàng trong và ngoài nước.

      Kết thúc bản tin, MC VTV khẳng định, đây là một cơ sở mạo danh, làm xấu đi hình ảnh các cơ sở tổ chức tôn giáo. Việc lợi dụng trẻ em mồ côi, kêu gọi tiền từ thiện sai mục đích sẽ được coi là hành vi có dấu hiệu "Chiếm đoạt tài sản" và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
      https://soha.vn/vtv-tung-reo-ten-tinh-that-bong-lai-8-phut-boc-tran-thu-doan-truc-loi-tren-than-xac-tre-20211024214325431.htm

      Xóa
  14. Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân lên tiếng trên livestream cùng bà Phương Hằng: Không dám đấu tranh vì xã hội thì để tôi làm, đừng "núp lùm" nói xấu
    Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân - Giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM cứng rắn bày tỏ quan điểm của mình trước những đợt "tấn công" sau khi ông cùng bà Nguyễn Phương Hằng livestream nhiều lần.
    Cha mẹ Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - xuất hiện trên sóng livestream, khẩn khoản nhờ bà Phương Hằng tìm giúp con gái
    Con trai người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bóc trần nhiều hành vi sai trái của cha ruột trên sóng livestream của bà Phương Hằng
    Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân - Giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM, một khách mời đặc biệt thường xuyên xuất hiện trong những buổi trò chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò đưa ra các quan điểm về vụ việc trên góc độ pháp lý đã tiết lộ bản thân từng bị "tấn công" nhiều lần.

    Ông Đặng Anh Quân cho hay, đã có người dùng "tác động cửa sau" nhiều lần buộc ông phải im tiếng trên sóng livestream nhưng không thành công.

    Không chỉ vậy, những người này còn dùng dư luận xã hội, đưa lên Facebook và các trang cá nhân bàn luận về việc Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân lên sóng trực tiếp là bôi nhọ hình ảnh Đại học Luật TP.HCM, vi phạm pháp luật...

    Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân lên tiếng trên livestream cùng bà Phương Hằng: Không dám đấu tranh vì xã hội thì để tôi làm, đừng núp lùm nói xấu - Ảnh 1.
    Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân trên sóng livestram cùng bà Nguyễn Phương Hằng (Ngoài cùng bên phải)

    Bên cạnh việc phê phán hành động livestream trên mạng xã hội, nhiều người còn dựa vào việc ông cùng bà Nguyễn Phương Hằng cười nói khi một ca sĩ qua đời để "tấn công".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Đặng Anh Quân khẳng định, không thể bắt buộc ông khóc thương một ca sĩ người Việt Nam từ nước ngoài trở về: "Người khác có thể khóc thương nhưng không thể buộc tôi cũng khóc thương. Có khóc thương thì tôi cũng khóc thương dưới cờ đỏ sao vàng, khóc thương trước những bộ đội, y bác sĩ đã hy sinh trong mùa dịch để nhân dân được an lành."

      "Tôi cũng xin nói thẳng, những cựu sinh viên "núp lùm" nói xấu tôi thì xin mời cứ việc nói xấu. Nên nhớ, trường ĐH Luật TP.HCM có phương châm là "Sáng tri thức, vững công minh". Các anh chị không dám đấu tranh bảo vệ xã hội, không dám đấu tranh vì người nghèo thì im lặng đi, để tôi làm những chuyện đó.

      Khi tôi làm, các anh chị lại vì những lợi ích nhỏ cá nhân đi "núp lùm" nói xấu, không dám nói trực tiếp, đồng thời vận động ký đơn về trường." - Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân khẳng định bản thân đang "chiến đấu" vì lẽ phải cho xã hội.

      Ông cũng cho hay, bản thân sẽ kiên quyết chống lạnh những hành vi vu khống trong tương lai: "Tôi đang bình thản chờ đợi đợt sóng tố cáo tiếp theo. Ai tố cáo đừng hèn mọn hãy ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Những tố cáo đó không đúng, tôi sẽ liên hệ trường và cơ quan công an địa phương để phản ánh lại vấn đề vu khống. Nếu muốn tôi im lặng thì để tôi tiếp tục bảo vệ xã hội. Nếu muốn thì tôi sẽ công khai."

      Theo tìm hiểu từ website của Trường Đại học Luật TP.HCM được biết, Tiến sỹ Đặng Anh Quân hiện là giảng viên của Khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật TP.HCM.

      Ông tham gia công tác giảng dạy tại trường từ năm 2001, phụ trách giảng dạy các môn Luật Đất đai và Pháp luật Kinh doanh Bất Động sản. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học, học viện khu vực phía Nam và thường xuyên tham gia đào tạo các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu doanh nghiệp về pháp lý đầu tư bất động sản.

      Bên cạnh công tác nghiên cứu và giảng dạy, tận dụng thế mạnh của mình, Tiến sĩ Đặng Anh Quân còn tham gia công tác tư vấn pháp luật từ năm 2002. Ông đã từng hỗ trợ trả lời các thắc mắc của bạn đọc về pháp luật đất đai và các hồ sơ, thủ tục liên quan; hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai.

      Hiện ông là cố vấn pháp lý của Công ty Luật Russin & Vecchi, phụ trách tư vấn cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về các vấn đề pháp lý liên quan dự án đầu tư bất động sản, hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án và mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

      Xóa
  15. NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG GIAO LƯU VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH KIM VÀ TIẾN SĨ LUẬT ĐẶNG ANH QUÂN

    Luật sư của bà chủ Đại Nam tiết lộ về vụ kiện ông Võ Hoàng Yên và lùm xùm từ thiện thời gian qua "Sẽ sắp đến lúc hạ màn!"
    CAS, THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 16 NGÀY TRƯỚC
    CHIA SẺ
    0
    Câu chuyện bà Phương Hằng đề cập đến suốt thời gian qua sắp hạ màn?!
    Bà chủ Đại Nam lại tiếp tục nhắc về số tiền đi hát của Hồ Văn Cường và cho Tiến sĩ Luật nêu ý kiến về vấn đề này
    CEO Đại Nam bất ngờ xuất hiện cùng hai vị luật sư bàn về chuyện sao kê của dàn nghệ sĩ và quá trình kiện ông Võ Hoàng Yên
    Bà chủ Đại Nam đột nhiên nhắc vụ 200 triệu mà cố nghệ sĩ Phi Nhung giữ của Hồ Văn Cường: "Thằng nhỏ công cốc đi theo 6 năm không có đồng bạc nào"
    Mới đây, Luật sư Nguyễn Đình Kim và Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện với bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Đại Nam để tìm hiểu thêm về pháp luật của Việt Nam. Các vấn đề chính được đề cập đến là vụ việc bà Phương Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên và vụ lùm xùm từ thiện của nghệ sĩ suốt thời gian qua.

    Luật sư tiết lộ về vụ việc bà Phương Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên và lùm xùm từ thiện thời gian qua "Sẽ sắp đến lúc hạ màn!" - Ảnh 1.
    Cụ thể, Luật sư Kim đã có những tiết lộ về những vụ việc này như sau:

    "Cho đến giờ này, cơ quan cảnh sát điều tra từ Bộ Công An đến TP.HCM đã vào cuộc, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã gửi văn bản đến xác minh ở các địa phương. Tôi cho rằng chưa biết kết quả là sẽ như thế nào nhưng chúng ta phải tin một điều khi cơ quan cảnh sát điều tra họ đã vào cuộc có nghĩa là bước đầu họ đã có một số chứng cứ nào đó.

    Tôi cho rằng chờ đợi thêm chút nữa và sẽ sắp đến cái lúc hạ màn. Cũng khẳng định thêm rằng nếu như là một luật sư mà bảo vệ cho các thân chủ của mình - những người bị hại trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực của Võ Hoàng Yên thì chúng tôi sẽ có đủ chứng cứ để vạch trần cái tội này trước tòa".
    https://afamily.vn/luat-su-cua-ba-chu-dai-nam-tiet-lo-ve-vu-kien-ong-vo-hoang-yen-va-lum-xum-tu-thien-thoi-gian-qua-se-sap-den-luc-ha-man-20211009213350522.chn

    Trả lờiXóa
  16. Góc nhìn pháp lý toàn diện sau sự thật “kinh hoàng” tại tịnh thất Bồng Lai

    “Hành vi kêu gọi tiền từ thiện của Tịnh Thất Bồng Lai là vi phạm pháp luật vì đây không phải là cơ sở tôn giáo” – Luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết.

    Thưa luật sư, Tịnh thất Bồng Lai có được thành lập một cách hợp pháp không?

    L.s Phan Vũ Tuấn: Tại khoản 14 Điều 2 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 quy định “Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.”

    Để một tổ chức tôn giáo liên quan đạo Phật được thành lập hợp pháp phải tuân theo những quy định của pháp luật và những quy tắc của Giáo hội phật giáo Việt Nam.

    Tịnh thất Bồng Lai không được được thành lập hợp pháp khi không đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 18 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, đồng thời hoạt động tôn giáo của Tịnh thất Bồng Lai đã xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe của người khác; Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Bên cạnh đó, Tịnh thất Bồng Lai hoạt động nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (Điều 21 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016).

    Ngoài những quy định của pháp luật nêu trên, các cơ sở tôn giáo hoạt động cũng phải tuân theo hiến chương cũng như các quy định, quy tắc của giáo hội phật giáo Việt Nam.
    Hiện nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có Công văn gửi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng tỉnh Long An về những việc làm sai trái của nhóm người tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và kiến nghị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhằm ổn định trật tự an ninh xã hội và bảo vệ uy tín của giới Phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Long An nói riêng.

    Hòa Thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định “Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý”. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo.

    Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo để trục lợi”.

    Do đó việc thành lập và hoạt động của Tịnh Thất Bồng Lai là trái quy định của pháp luật và các quy tắc của Giáo hội phật giáo Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành vi kêu gọi tiền từ thiện của Tịnh Thất Bồng Lai có vi phạm pháp luật không thưa luật sư?

      L.s Phan Vũ Tuấn: Hành vi kêu gọi tiền từ thiện của Tịnh Thất Bồng Lai là vi phạm pháp luật. Bởi vì Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tôn giáo, không thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An (khoản 14 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016). Vì vậy, Tịnh Thất Bồng Lai không được phép tham gia hoạt động từ thiện cụ thể là kêu gọi từ thiện về cho tổ chức mình. Chỉ những tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mới được phép thực hiện (điểm d khoản 1 Điều 20 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016).

      Chế tài pháp luật nào có thể sẽ bị áp dụng cho Người đứng đầu của Tịnh Thất Bồng Lai thưa luật sư?

      L.s Phan Vũ Tuấn: Trường hợp của Tịnh Thất Bồng Lai, có hai hành vi có thể sẽ bị áp dụng các chế tài pháp luật.

      Thứ nhất, đối với hành vi kêu gọi từ thiện này có thể cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự hiện hành.

      Cụ thể Tịnh Thất Bồng Lai bằng thủ đoạn của mình đã giả danh là cơ sở tôn giáo, để kêu gọi tiền từ thiện nhằm chiếm đoạt tiền, của cải của các nhà hảo tâm để thu lợi. Vì chưa có cơ sở để xác định chính xác số tiền mà Tịnh Thất Bồng Lai đã chiếm đoạt từ việc kêu gọi từ thiện, nên khung hình phạt cao nhất được áp dụng cho những người tham gia có thể lên đến tù chung thân.

      Thứ hai, đối với hành vi nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

      Ngày 25/5/2007 UBND huyện Bình Chánh có quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động Cơ sở Thánh Đức (sau này được đối tên là Tịnh thất Bồng Lai) do ông Lê Tùng Vân SN 1932 (người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai) làm chủ hộ tại địa chỉ 2A109 ấp 2, xã Phạm Văn Hai với lý do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật, điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ theo quy định của pháp luật

      Đến 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và “hành nghề” nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

      Theo đó, việc ông Vân “hành nghề” nhận con nuôi làm từ thiện là trái với quy định của pháp luật về nhận nuôi con nuôi. Cụ thể: ông Vân không có chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục những đứa trẻ mà ông nhận nuôi (điểm c khoản 1 Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010).

      Thêm vào đó, ông Vân lợi dụng việc nhận nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt có thể lên đến 10 triệu đồng (Điều 50 Nghị định 110/2013/NĐ-CP).

      Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo, Chính phủ đã đưa ra dự thảo về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhưng chưa được thông qua. Vì vậy, mong rắng Nghị định này sẽ sớm được ban hành để xử lý các trường hợp mượn danh nghĩa tôn giáo để trục lợi như vụ việc của Tịnh thất Bồng lai này.

      PHAN LAW VIETNAM
      Hotline: 0794.80.8888 – 1900.599.995
      Email: info@phan.vn
      https://phan.vn/goc-nhin-phap-ly-toan-dien-sau-su-that-kinh-hoang-tai-tinh-that-bong-lai.html

      Xóa
  17. 5 Chú Tiểu- Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụlúc 06:20 26 tháng 10, 2021

    5 Chú Tiểu | THẦY ÔNG NỘI 91 TUỔI CÓ ĐÔI LỜI GỬI ĐẾN CÔ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG !!

    https://www.youtube.com/watch?v=0VD15XwVYIo

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn bài viết của bạn đã cho tôi biết được vụ án tịnh thích bồng lai của ông Lê Tùng Vân và đã xét nghiệm tại dịch vụ DNATESTINGS và cho ra kết quả chính xác

    Trả lờiXóa