Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

NHÀ BÁO HÀN NI RỜI SGGP ĐỂ ĐI MỸ???

Nghe đồn, Nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải phóng đang tính chuyện nộp đơn xin tự nguyện rời báo SGGP? Tối qua, Hàn Ni giới thiệu trên fb cá nhân chuẩn bị live theo chủ đề:
TÂM SỰ CHUYỆN ĐI - Ở TẠI BÁO! - PHẦN III - TẬP 9
https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU

Live được chừng dăm phút, Hàn Ni sửa tít bài trên Youtube, từ "TÂM SỰ CHUYỆN ĐI - Ở TẠI BÁO! - PHẦN III - TẬP 9"=> sang  CHUYỆN LÀM BÁO - PHẦN III - TẬP 9.
Một bạn đọc của Google.tienlang là bạn Một Nhà báo không muốn nêu tên đã có nhận xét: 
=====

HÀN NI TÍNH CHUYỆN NỘP ĐƠN XIN RA KHỎI BÁO SGGP

Nghe nói Hàn Ni định bỏ của chạy lấy người???

TÂM SỰ CHUYỆN ĐI - Ở TẠI BÁO! - PHẦN III - TẬP 9

https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU

Khó lắm HN ơi!

1. Tất cả những vi phạm của HN đã được người ta lập vi bằng. Dù bây giờ bạn có xóa dấu vết cũng vô nghĩa.

2. Bạn trách ông Tiến sĩ Đặng Anh Quân? Bản thân bạn đã tố cáo Ts Đặng Anh Quân đòi đuổi ông ấy khỏi trường ĐH Luật mà?

May mà ông Hiệu trưởng Trần Hồng Hải không chấp nhận đơn của bạn.

Xem bài: GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA PGS.TS TRẦN HOÀNG HẢI Q.HIỆU TRƯỞNG ĐH LUẬT TP VỀ ÔNG ĐẶNG ANH QUÂN

https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/11/googletienlang-ung-ho-quan-iem-cua.html

3. Đồng bọn của Hàn Ni lại đi tố cáo ông Phó Tổng BT báo Sài Gòn giải phóng:

Nhu Huynh

32 phút trước

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội lật kèo. Bị phản đòn bởi chính nơi mình gắn bó gần 20 năm thật không phải dễ chấp nhận. Mà quan trọng là chị không sai khi tự vệ và chống lại cái tiêu cực vì xã hội. Em tin chị đủ mạnh mẽ để vượt qua và đấu cuộc chiến pháp lý đến cùng!

Bảo Nam Trần

41 phút trước

Bức xúc quá phó tổng bt báo sggp là quan hệ thế nào với hửng mà giấy nội bộ gủi han ni chưa gửi lại đưa cho hửng trước .mà hàn ni có tội gì mà phải tự kiểm điểm .ở đây chúng ta phải hiểu là ông này cậy cán bộ viết ra để lấy lòng con hửng .đó là điều chắc chắn ,vậy chúng ta phải làm gì với ông này ko thể để thành phần như vậy làm phó tỏng bt một tờ báo được ai là người ủng hộ những điều đúng đắn ủng hộ hàn ni hãy cho ý kiến ạ

https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU&lc=Ugw5ipbar6_pore9QGl4AaABAg

Tóm lại, những vi phạm của bạn đẫ diễn ra từ nhiều năm nay. Không chỉ ông Phó Tổng BT báo SGGP mà là cả ông Tổng BT cùng anh em cán bộ phóng viên đều không ủng hộ bạn nữa rồi.

Cả người ký Thẻ Nhà báo cho bạn cũng đang chờ BBT Báo gửi văn bản đề nghị rút thẻ Nhà báo của bạn.

4. Bạn tính ra khỏi báo SGGP để đi làm ở đâu đó?

Ok nhưng đó là bạn vẫn ảo tưởng sức mạnh cá nhân thôi. Bạn tưởng rằng bạn giỏi? Bạn không nghĩ rằng những bài báo có chút tiếng vang của bạn là chủ yếu nhờ vào danh tiếng, uy tín của báo SGGP???

Bây giờ bị đuổi khỏi báo SGGP thì chả có tờ báo nào nhận bạn đâu!

====

Google.tienlang bổ sung: Nghe chị Hàn Ni tâm sự tối qua, chị có tính đến phương án xin làm ở 1 DN nước ngoài? Nếu có DN nào nhận chị, Google.tienlang xin chúc mừng!

Thậm chí, nếu bọn Việt Tân bảo lãnh kéo chị sang Mỹ thì Google.tienlang cũng chúc mừng như Google.tienlang đã chúc mừng ông Cù Huy Hà Vũ:

CHÚC MỪNG LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ SANG MỸ

Nhưng nếu chị Hàn Ni muốn sang Mỹ, Google.tienlang lưu ý chị, nên tham khảo ý kiến Trần Thị Nga:

Trần Thị Nga: “Thuê nhà không được vì chủ nhà đòi phải có Social; có nhà rồi thì không được sử dụng điện, gas, nước, Internet. Vì các công ty đó chỉ bán hàng cho những người có Social. Không được mua bảo hiểm y tế vì không có Social. Bị bệnh thì tự mà làm bác sĩ cho mình chứ không được đi làm tiền đâu mà trả viện phí. Được sống nhưng không được phép kiếm sống vì không có Social. Đi làm giấy tờ gì cũng không được vì không có Social. Mà Social lại đòi phải có giấy tờ, sống thì phải ăn, ăn mà không được đi làm kiếm ăn thì lấy gì để sống. Sống mà không có ăn, phải đi xin trợ cấp thì không được trợ cấp vì trợ cấp chỉ dành cho người có Social.

Được đến Mỹ, đất nước tự do như bao người nói là có “phúc”, phải biết ơn người này, biết ơn kẻ kia. Kết quả là đến Mỹ 2 năm rồi cả gia đình già trẻ lớn bé sống cảnh không giấy tờ, sống chờ đợi trong vô vọng. Được quyền sống nhưng không được quyền kiếm sống. Không trợ cấp cũng chẳng có cái quyền gì ngoài quyền hít không khí để tồn tại”… 

Hoàng Minh Tâm

=======

Xem bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Chúc mừng Hàn Ni đi Mỹ để sum họp với Luật sư của triệu triệu dân oan Bùi Kim Thành hoặc nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Ls Cù Huy Hà Vũ hoặc Trần Thị Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Nói thẳng tôi không phải là người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng cũng như các cá nhân có liên quan khác nhưng có ý kiến cá nhân như sau: Báo SGGP và Báo PL TP Hồ Chí Minh vì trực thuộc Đảng bộ và UBND thành phố Hồ Chí Minh thì cần nghiêm túc lắng nghe dư luận để xem xét, có các biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc 2 nhà báo đức hiển và hàn ni. Là cán bộ, đảng viên ngoài việc chấp hành Luật Báo chí còn các luật khác như Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ Luật lao động, quy chế của cơ quan và nhất là trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng..... luôn yêu cầu 2 nhà báo này phải chấp hành. Việc có sai phạm hay không tôi không dám khẳng định nhưng cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý để 2 nhà báo này luôn ầm ĩ trên mạng xã hội trong thời gian qua là không nên. Kính đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo.... cần vào cuộc để xác minh thông tin, xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng tới 2 cơ quan báo chí chân chính đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ và chính quyền Thành phố.

    Trả lờiXóa
  3. Đoạn cuối, cảm xúc quá cô, một chút lắng đọng, một chút tâm tư, dừng lại để suy nghĩ… và con cũng từng phải từ bỏ một nơi mà nó không chỉ là công việc mà còn là gia đình là niềm tin và sự hỗ trợ để xã hội tốt đẹp hơn… Con tin tưởng và đồng hành chiến đấu cùng cô ạ!
    https://www.youtube.com/watch?v=0n9SLOnIBHU&lc=Ugyl9DEP8PHkdFmyGTZ4AaABAg

    Trả lờiXóa
  4. Chúng tôi là người dân nước
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam đề nghị chính phủ vào cuộc điều tra những sau phạm sau đây
    1 nghệ sỉ ăn chặn tiền tự thiện.
    2 nhà báo hai mặt.
    3 truyền thông bẩn
    Chúng tôi tha thiết Chính Phủ nên xử lí triệt để những sai phạm đó ,để người dân được sống trong xã hội văn minh hơn.
    Phân tích quá hay:
    Bản tin Trưa 6/12: Bật gốc của truyền thông Bẩn - Thanh tẩy dần để tìm lại nghệ thuật chân chính
    https://www.youtube.com/watch?v=q-I9uZsnDRQ

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Đức Dũnglúc 13:27 6 tháng 12, 2021

    Hôm nay Báo SGGP làm việc với Hàn Ni!
    Chuyện đi ở của HN sẽ biết sớm thôi!

    +Theo tôi thì ban lãnh đạo báo SGGP yêu cầu Hàn Ni làm bản tự kiểm điểm cũng là chuyện hết sức bình thường đối với một người Cán bộ - Viên chức - Đảng viên một khi có những kiến nghị yêu cầu xem xét hoặc đơn thư tố cáo ...nếu có sai phạm thì sẽ bị xử lí theo quy định theo PL còn nếu không sai phạm thì cũng để minh chứng cho sự đúng đắn của bản thân với tổ chức & với người đã tố cáo mình...
    +Tôi Xin lưu ý tập thể ban biên tập & ông TBT báo SGGP nhé :
    - Cái thông báo & cái lí do của tập thể ban biên tập - của ông TBT yêu cầu Hàn Ni làm bản kiểm điểm đồng thời nghiêm khắc phê bình Hàn Ni vì những lý do nêu trong bản thông báo không khác gì ông TBT đã gián tiếp cổ suý tiếp tay cho chị Hằng Cuồn Cuộn là một đối tượng sống theo kiểu Vô pháp Vô thiên được tự do lộng hành vô cớ chửi bới-vu khống-lăng mạ-đe dọa người khác...mặt khác thì tập thể ban lãnh đạo của báo SGGP không dám thể hiện quan điểm chính kiến của mình để bảo vệ cái đúng cái phải-bảo vệ quyền tự vệ rất chính đáng của cán bộ nhân viên thuộc cấp của mình & nhìn rộng ra là vì Đại Sự của Quốc Gia...mà lại chỉ sợ vì những com men thiếu văn hoá cho là gây ảnh hưởng - gây thiệt hại cho tờ báo SGGP của mình...
    + Gọi là Thông báo Nội bộ thế mà ai trong nội các của các ông đã gửi cho chị Hằng trong khi Hàn Ni ( đương sự ) chưa nhận được - để chị Hằng lấy cớ tiếp tục xuyên tạc - có vấn đề gì mờ ám trong việc này không ? )... Rất Chán & rất Thất vọng cho tập thể ban biên tập và ông TBT này - chúng ta cũng cần phải đề nghị ông trưởng ban Tuyên Giáo Thành Uỷ TP HCM vào cuộc để xem xét lại những quan điểm - cách hành xử với cán bộ nhân viên của ban biên tập báo SGGP này...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đức Dũng13:27 6 tháng 12, 2021 nói bậy!
      Bạn này viết: "Gọi là Thông báo Nội bộ thế mà ai trong nội các của các ông đã gửi cho chị Hằng trong khi Hàn Ni ( đương sự ) chưa nhận được."
      Ai nói HN chưa nhận được??
      Đoạn cuối của Thông báo số 512- TB/BBT của Báo SGGP ghi rõ: Thông báo này gửi đến bà Đặng Thị Hàn Ni để thực hiện và phổ biến đến cán bộ- công nhân viên chức cùng người lao động toàn cơ quan để biết và rút kinh nghiệm chung, đồng thời để giám sát quá trình giải quyết vụ việc."
      Xem hình:
      https://1.bp.blogspot.com/-dfV1BkgAiIs/Yaostp-PXBI/AAAAAAAAa0E/RgkCboCbzM4aLdU-5dS8Go2xpdfQBbWTwCNcBGAsYHQ/s574/2d.%2Bk%25E1%25BB%2589%2Bhn.jpg
      Như vậy, Thông báo này hoàn toàn ko phải là VĂN BẢN MẬT! Tất cả 100% cán bộ nhân viên báo SGGP, kể cả bác lao công quét rác đều được biết. Cả trăm cán bộ nhân viên báo SGGP đều phải biết thì chẳng lẽ Ban Biên tập "GIẤU" Hàn Ni?

      Xóa
  6. Trận Việt Nam - Lào đang VN 1-0 Lào!
    Gần hết H1!

    Trả lờiXóa
  7. Kết thúc: Việt Nam 2- 0 Lào!!!

    Trả lờiXóa
  8. Hôm qua lúc cuối live , nghe chị tâm sự buồn tôi cũng thấy buồn quá , thấy cái ác nhởn nhơ , trong khi người đi tìm công lý lại bị trù dập , thấy mất lòng tin quá �� Hôm nay thấy chị vẫn live với thái độ mạnh mẽ thấy cũng yên tâm , xứng đáng là Bông hồng thép ��
    https://www.youtube.com/watch?v=jxq9H3s2BPM

    Trả lờiXóa
  9. Tổng biên tập báo SGGP thể hiện sự coi thường nhân dân, lúc đầu trốn tránh trách nhiệm không tiếp dân, sau đó lại đẩy sự việc sang công an, tiếp sau đó khi bị áp lực của cộng đồng thì lại cho cô Hàn Ni tự chọn hình thức kỉ luật thấp nhất .
    Đề nghị kỉ luật cả tổng biên tập báo SGGP luôn.

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Thị Huyềnlúc 11:27 9 tháng 12, 2021

    Tôi có phát hiện lạ:
    Sau bài báo của Googe.tienlang Nóng: BÁO SGGP LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT NHÀ BÁO HÀN NI- "BÔNG HỒNG THÉP" ... HAN GỈ!
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/12/nong-bao-sggp-lai-xem-xet-ky-luat-nha.html
    thì
    KHÔNG CÒN TỜ BÁO CHÍNH THỐNG NÀO DÁM NÓI ĐẾN HÀN NI!
    Dù ngay trước đó hầu như báo nào cũng nói đến Hàn Ni với những cái tit cực sốc:
    - Bị bà Phương Hằng livestream đe dọa, nhà báo Hàn Ni yêu cầu công an bảo vệ (Pháp luật TTp HCM)
    - Nhà báo Hàn Ni: "Tôi sẽ theo đến khi bà Phương Hằng có kết quả xử lý cuối cùng" (So ha)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp lên công an việc bà Phương Hằng "đe dọa giết người" (Kênh 14.vn)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng 'đe dọa giết người' (Thanh niên)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ vì bà Phương Hằng doạ 'truy cùng đuổi tận' (VTC)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị được bảo vệ khẩn cấp sau khi tố giác bà Phương Hằng (Dân trí)
    - Nhà báo Hàn Ni đề nghị luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra lựa chọn "khó nhằn" (Dân Việt)
    - Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp việc bà Nguyễn Phương Hằng ‘đe doạ giết người’ (VietNamNet)

    Trả lờiXóa