Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

Nóng: Đại tướng Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của chiến dịch đặc biệt

 
Đại tướng Valery Gerasimov

Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Nhóm Lực lượng Liên hợp Nga trong phạm vi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Bộ Quốc phòng 
Nga thông báo hôm thứ Tư.

"Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Lục quân Sergei Shoigu đã bổ nhiệm những người mới để chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng tham mưu trưởng, Đại tướng Lục quân Valery Gerasimov, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Nhóm Lực lượng Liên hợp Nga", - Bộ quốc phòng thông báo.

Các cấp phó của Gerasimov là:
1.Tổng tư lệnh Không quân Surovikin;
2. Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất Salyukov.

Мария Шарапова- Cộng tác viên Google.tienlang

14 nhận xét:

  1. Командующим российскими войсками в специальной военной операции назначен начальник Генштаба ВС РФ Герасимов- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang ĐPQ Gerasimov được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân đội Nga trong một chiến dịch quân sự đặc biệt
    Hôm nay, 18:55
    https://topwar.ru/208518-komandujuschim-rossijskimi-vojskami-v-specialnoj-voennoj-operacii-naznachen-nachalnik-genshtaba-vs-rf-gerasimov.html
    Tướng quân đội Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang ĐPQ, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của nhóm quân đội chung của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt. Việc bổ nhiệm này đã được công bố ngày hôm nay bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu.


    Tướng quân đội Sergei Surovikin, người trước đây là chỉ huy quân đội trong chiến dịch đặc biệt, được bổ nhiệm làm phó chỉ huy của nhóm quân đội chung. Tổng tư lệnh Lực lượng trên bộ của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Quân đội Oleg Salyukov, trở thành một phó chỉ huy khác của nhóm quân.

    Ngoài ra, Đại tướng Alexei Kim, người giữ chức Tham mưu trưởng Lực lượng mặt đất thuộc Lực lượng vũ trang ĐPQ, kiêm Phó Tổng tư lệnh thứ nhất Lực lượng mặt đất, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy của nhóm lực lượng hỗn hợp.

    Những cuộc cải tổ quy mô lớn như vậy trong ban lãnh đạo hoạt động quân sự đặc biệt, như Bộ Quốc phòng Nga giải thích, có liên quan đến việc mở rộng quy mô các nhiệm vụ được giải quyết trong quá trình hoạt động quân sự đặc biệt và nhu cầu sát sao hơn và chuyên sâu hơn. tương tác giữa các nhánh của lực lượng vũ trang và vũ khí chiến đấu.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, việc bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang ĐPQ làm chỉ huy của một nhóm quân chung đã nâng cao đáng kể vị thế của cả hoạt động quân sự đặc biệt và bộ chỉ huy Nga.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Валерия Герасимова назначили командующим группировкой войск в зоне СВО - Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm chỉ huy của một nhóm quân trong khu vực NVO
    11 tháng 1, 22:31, cập nhật ngày 11 tháng 1, 22:55
    https://tass.ru/armiya-i-opk/16779855
    MOSCOW, ngày 11 tháng Giêng. /TASS/. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư đã bổ nhiệm mới lãnh đạo Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Tổng tham mưu trưởng Quân đội Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm Chỉ huy của Nhóm quân đội chung (Lực lượng). Các cấp phó của ông: Tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ, Tướng quân đội Sergei Surovikin, Tổng tư lệnh của Quân đội mặt đất Đại tướng Lục quân Oleg Salyukov , và Phó Tổng tham mưu trưởng, Đại tá Lực lượng Vũ trang ĐPQ Alexey Kim," bộ quân sự cho biết.

    Bộ Quốc phòng làm rõ quyết định tăng cấp lãnh đạo của CVO là do “việc mở rộng quy mô nhiệm vụ giải quyết trong quá trình thực hiện, nhu cầu tổ chức tương tác chặt chẽ hơn giữa các loại, các ngành của lực lượng vũ trang, cũng như nâng cao chất lượng của tất cả các loại hỗ trợ và hiệu quả chỉ huy và kiểm soát của các nhóm quân (lực lượng)".

    Vào tháng 10 năm 2022, Shoigu đã bổ nhiệm Surovikin làm chỉ huy của Nhóm lực lượng chung trong lĩnh vực hoạt động quân sự đặc biệt, người kể từ năm 2017 là tổng tư lệnh của Lực lượng hàng không vũ trụ.

    Trả lờiXóa
  3. Французский журналист Адриан Боке попросил гражданство РФ и политическое убежище - Nhà báo người Pháp Adrian Boke xin quốc tịch Nga và tị nạn chính trị
    11 tháng 1, 20:08, cập nhật ngày 11 tháng 1, 21:30
    https://tass.ru/obschestvo/16778367
    DONETSK, ngày 11 tháng 1. /TASS/. Chuyên gia và nhà báo người Pháp Adrian Boke, đưa tin về cuộc xung đột ở Donbass, nói với TASS rằng ông đã xin quốc tịch Nga và xin tị nạn chính trị.

    "Tôi đã yêu cầu được tị nạn chính trị và có quốc tịch [Nga]", ông nói hôm thứ Tư.

    Boke là một cựu quân nhân Pháp. Tại Donetsk, ông là một chuyên gia quân sự tham gia về vũ khí NATO của đại diện DPR tại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine. Ngoài ra, anh ấy còn tham gia vào các vấn đề tình nguyện.

    Boke là người đầu tiên trong số các tình nguyện viên phương Tây tuyên bố công khai rằng các sự kiện ở Bucha là một sự khiêu khích công khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trước đó, ông từng bị truy tố hình sự vô cớ ở Pháp và suýt chết trong một vụ ám sát của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở Istanbul.

    Trả lờiXóa
  4. Prigozhin tuyên bố hoàn toàn giải phóng Soledar
    05:15 12.01.2023 (Đã cập nhật: 05:49 12.01.2023)

    MOSKVA (Sputnik) - Người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin thông báo về việc hoàn toàn giải phóng Soledar, kênh Telegram thuộc bộ phận báo chí của ông cho biết
    “Một lần nữa tôi muốn xác nhận việc giải phóng hoàn toàn và quét sạch các đơn vị quân đội Ukraina khỏi khu vực Soledar”, - ông nhận xét.

    Theo doanh nhân, người dân đã được đưa ra khỏi thành phố.
    Prigozhin xác định rằng chiến binh Nga đã tiêu diệt 500 quân nhân Ukraina không muốn đầu hàng.
    Trong ngày qua, Lực lượng vũ trang cũng đã giành quyền kiểm soát làng Podgorodnoye ở vùng Soledar. Quân đội Ukraina mất tới 80 binh sĩ, một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép và hai xe ô tô.
    Chuyên gia tin rằng Soledar sẽ trở thành bàn đạp để giải phóng Artemovsk
    Hôm qua, 15:13
    Soledar có tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev, nó nằm ở trung tâm tuyến phòng thủ Artemovsk-Seversk. Tại đây, quân đội Ukraina đã xây dựng các công sự phòng thủ kiên cố. Việc giải phóng Soledar sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp vận trực tiếp nối Artemovsk và Seversk, cũng như bao quát Artemovsk từ phía bắc.

    Trả lờiXóa
  5. Trận chiến Bakhmut: tại sao thị trấn này là chìa khóa giúp giải phóng Donbass
    00:01 12.01.2023
    Thị trấn Bakhmut (Artemovsk) ở khu vực Donbass đang thu hút mọi sự chú ý. Thành phố này đã biến thành “cối xay thịt”, nơi lực lượng vũ trang Ukraina chứng kiến tổn thất nặng nề.
    Mark Sleboda, một cựu quân nhân Mỹ, đồng thời là nhà phân tích an ninh và vấn đề quốc tế, giải thích với Sputnik tại sao thành phố này lại quan trọng như vậy đối với cả hai bên trong cuộc xung đột.
    Đầu tiên, một trong những ưu tiên quân sự của Nga là đảm bảo an ninh cho toàn bộ Donbass và giải phóng hoàn toàn khu vực này.
    "Bakhmut nằm ở trung tâm của khu vực Donetsk và thường được gọi là chìa khóa của Donbass. Vì thế, dĩ nhiên, toàn bộ lãnh thổ này phải được giải phóng. Bakhmut cũng là một trung tâm vận chuyển và hậu cần lớn bởi nó có hai đường cao tốc và đường sắt giao nhau ở đây và đi về phía Bắc đến tận Matxcơva, cũng như đi về phía Nam và vòng quanh thành phố Donetsk", - nhà phân tích Mark Sleboda nói với Sputnik.

    Thứ hai, Bakhmut là xương sống của toàn bộ tuyến phòng thủ thứ hai của chế độ Kiev, cựu quân nhân Mỹ nói tiếp.
    "Sau đó, chỉ còn một phòng tuyến cuối cùng duy nhất ở ngã ba lớn giữa Slavyansk và Kramatorsk, xa hơn về phía tây", - ông Sleboda nói.

    Thứ ba, việc Nga giành được Bakhmut có thể kéo theo các cuộc tấn công xa hơn và đe dọa các sườn theo những hướng khác do vị trí địa lý của thành phố này. Cuối cùng, theo nhà phân tích, việc này sẽ cho phép Nga thiết lập sự kiểm soát lớn hơn đối với Kênh đào Donetsk-Seversky cung cấp nước cho thành phố Donetsk. Ông Sleboda lưu ý rằng, cách đây 5 năm, chính quyền Kiev đã cắt nguồn cung nước cho Donetsk.
    "Họ đã từng làm như vậy ở Crưm, chặn nguồn nước ngọt là điều họ đang làm", - nhà phân tích nói thêm.
    Sau sự thay đổi chính quyền ở Kiev vào tháng 2/2014, nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã thiết lập quyền kiểm soát Bakhmut (khi đó thành phố này được gọi là Artemovsk). Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã giành lại thành phố này vào tháng 7/2014.
    Thành phố Bakhmut có vai trò vô cùng quan trọng với cả Nga và Ukraina, và giờ đây toàn bộ cuộc xung đột tập trung vào những gì đang xảy ra ở đó. Chính quyền Kiev đã điều hàng chục nghìn quân tiếp viện tới Bakhmut, mà theo nhà phân tích, những binh lính này đang bị lực lượng Nga tiêu diệt. Hiện tại, giao tranh tại thành phố này đang leo thang dữ dội, ông nhấn mạnh.
    Bakhmut hiện trở thành mặt trận khốc liệt
    "Toàn bộ tiền tuyến, đặc biệt là về phía Bắc và phía Nam Bakhmut cũng như Donetsk đã được kích hoạt hoàn toàn. Tại đó, các đơn vị Nga, bao gồm cả các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner, đang duy trì đà tiến công", - ông Sleboda nhận định.

    Mới đây đã có tin rằng, các chiến binh của nhóm Wagner đã nắm quyền kiểm soát Soledar. Theo ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, "chảo lửa đang hình thành ở trung tâm thị trấn, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh". Ngoài ra, các đơn vị thuộc Wagner Group đã nắm quyền kiểm soát các mỏ muối.
    "Quân đội Nga đã thâm nhập vào cả Bakhmut và Soledar cùng lúc và đang giao tranh trong các quận của hai thành phố này. Nga đang đạt được tiến triển nhanh hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đó đang diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt", - ông Sleboda nói.
    Theo nhà phân tích, có vẻ như chính quyền Kiev đang gặp khó khăn trong việc luân phiên xoay vòng lực lượng và gửi lực lượng tiếp viện với tốc độ mà họ đã làm trong vài tháng qua.
    "Ngoài ra, pháo binh của họ đã bị vô hiệu hóa ở mức độ lớn hơn nhiều, - cựu quân nhân Mỹ nói tiếp. - Hỏa lực pháo binh phản công của Nga cực kỳ khó chịu. Ưu thế áp đảo của Nga về pháo binh - 9 ăn 1 - giờ đây có lẽ còn lớn hơn nữa".
    Kết quả là các lực lượng Ukraina đang chịu những mất mát đau đớn, có từ 300 đến 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày, theo các báo cáo của phương Tây. Theo ông Sleboda, khoảng 90% thiệt hại của chế độ Kiev là do các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga.

    Trả lờiXóa
  6. Phòng thủ ở Bakhmut: thành phố dưới lòng đất
    Đặc trưng của các cuộc giao tranh ở Bakhmut và các khu vực xung quanh là vùng lãnh thổ này rất dễ phòng thủ và khó bị tấn công bởi lợi thế về độ cao. Bên kiểm soát khu vực với độ cao này có thể quan sát mọi thứ và tấn công các binh lính đang tiếp cận, chuyên gia Sleboda giải thích.
    "Để dễ hình dung về quy mô cần phải nói rằng, chỉ riêng ở khu vực Bakhmut, chế độ Kiev có khoảng 60.000 quân, - ông Sleboda cho biết. - Đa số họ là lính nghĩa vụ nhưng ở đó cũng có một số đội quân tinh nhuệ nhất. Phía Ukraina đã xây dựng khoảng 500 chiến hào trong thành phố".

    Ngoài ra, Bakhmut là khu vực có địa lý độc đáo, được chia cắt bởi một con sông và các hệ thống ao hồ, kênh, mương. Điều đó khiến cho việc phòng thủ trở nên thuận lợi hơn, theo nhà phân tích.
    "Ngoài ra, ở Bakhmut có một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất, và tại một số điểm chúng giao với các mỏ muối lớn tại Soledar ở phía Bắc, - cựu quân nhân Mỹ nói tiếp. – Liên Xô đã từng xây dựng mạng lưới đường hầm dưới lòng đất theo kiểu hệ thống boongke và công sự thời Thế chiến II, và các đường hầm này là đủ lớn để lái xe tăng ra vào. Vì thế, có hẳn một thành phố bên dưới thành phố, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn nhiều cho việc phòng thủ và khiến việc tấn công trở nên khó khăn hơn nhiều", - ông Sleboda nhận định.
    Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thách thức đó, quân đội Nga vẫn đang tiến công vào thành phố, ông Mark Sleboda nhấn mạnh. Chỉ trong 2 ngày qua quân đội Nga đã đạt được bước đột phá ở Soledar, đe dọa toàn bộ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraina ở đây.

    Trả lờiXóa
  7. Ban đầu đọc bản tin này ở Google.tienlang tôi chưa tin vì chưa có báo tiếng Việt nào đăng cả!
    Khi có bạn Lê Nguyễn Linh đăng commens dẫn link nguồn từ TASS tôi mới yên tâm!

    Trả lờiXóa
  8. Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/tu-2522014-ttxvn-khang-inh-my-e-ra.html
    Dựng tượng trùm phát xít Bandera, coi ông ta là Anh hùng Dân tộc- giới cầm quyền Ukraina đã đảo ngược sự thật lịch sử...
    Lời dẫn: Trong làng báo chí tiếng Việt, Google.tienlang cho rằng hiện nay chỉ có báo Tin tức của TTXVN-(hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước CHXHCNVN) và Báo Đất Việt là đưa tin khách quan, trung thực về mối quan hệ Nga- Mỹ (cùng Ukraina). Còn lại, khi loan tin về căng thẳng Nga- Ukraina, hầu hết các tờ báo tiếng Việt đều nhận xét chung chung, rằng cả Nga và cả Mỹ (cùng Ukraina) tố cáo lẫn nhau. Đặc biệt, báo VOV (của Đài Tiếng nói VN) và Báo quốc tế của Bộ Ngoại giao thì chỉ biết dịch lại các bản tin từ các hãng truyền thông Anh- Mỹ để đưa tin thiên lệch, dường như "cộng đồng quốc tế đứng về phía Ukraina..." .

    Google.tienlang nhắc lại, Luật Báo chí Việt Nam đòi hỏi nhà báo và cơ quan báo chí VN phải “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới"- (Điều 4). Vậy nên, các nhà báo VN chớ nên làm cái loa tiếp sóng cho cơ quan tâm lý chiến của Mỹ và phương Tây. Đừng vì yêu hay ghét ai mà xuyên tạc bịa đặt hoặc loan tin theo cảm tính cá nhân.

    Nói về căng thẳng giữa Nga- Mỹ (cùng Ukraina) thì bắt buộc các nhà báo cần tìm hiểu nguồn cơn xem cái chế độ hiện nay ở Ukraina do đâu mà có. Google.tienlang đã có rất nhiều bài viết cùng các dẫn chứng để chứng minh, cái chính quyền hiện nay ở Kiev là do Mỹ và phương Tây đẻ ra qua cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống hợp pháp Yanukovych. Có thể có người không tin Google.tienlang? Vậy hôm nay, chúng tôi xin dẫn về bài viết từ ngày 25/2/2014 của Thông tấn xã Việt Nam- (hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước CHXHCNVN).

    ********

    CIA và chính biến tại Ukraine

    Thứ Ba, 25/02/2014 17:26

    Phân tích-Nhận định

    Theo trang tin Toàn cầu ngày 20/2, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) dường như đang quay lại chiến thuật trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với chính biến đang diễn ra tại Ukraine. Lực lượng nổi dậy được CIA và George Soros ủng hộ chính là lực lượng phát xít và ủng hộ phát xít Ukraine, đảng phát xít cánh hữu Svoboda theo ý thức hệ ủng hộ Đức quốc xã và các nhóm cánh hữu cực đoan chống Nga chủ yếu nằm ở khu vực phía Tây Ukraine.

    Theo tài liệu của CIA từ tháng 8/1950, ngay thời kỳ khởi đầu Chiến tranh Lạnh, CIA đã khai thác và thu nạp các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine của cơ quan tình báo Đức đã xây dựng, hoạt động trong suốt Thế chiến thứ hai. Các mạng lưới của cơ quan tình báo Đức tại tại Ukraine đã được Cơ quan tình báo chiến lược (OSS), tiền thân của CIA, tuyển chọn nhằm thu thập tin tức tình báo trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Việc CIA tiết lộ việc sử dụng mạng lưới của cơ quan tình báo Đức quốc xã tại Ukraine là rất đáng chú ý trong bối cảnh Chính quyền Mỹ đang ủng hộ cho các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine chống Nga, nhiều thành phần trong đó là phát xít mới hoặc theo khuynh hướng phát xít.

    Người biểu tình đứng gác bên ngoài trụ sở quốc hội Ukraine tại thủ đô Kiev ngày 22/2 . Ảnh: AFP/TTXVN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Đức quốc xã ủng hộ nhiều nhóm theo chủ nghĩa dân tộc chống lại Liên Xô. Sau chiến tranh, các nhóm này bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ CIA cho một phong trào kháng chiến bí mật chống Liên Xô, đặc biệt ở khu vực phía Tây Ukraine. Trong kho tài liệu lưu trữ của CIA còn giữ lại nhiều báo cáo tình báo của Đức quốc xã có tên “Phong trào kháng chiến dân tộc Ukraine” và CIA đóng dấu mật cho tài liệu đó. Nhiều nhóm Ukraine được liệt kê trong báo cáo của CIA thu được từ tình báo Đức, nổi bật là “Phong trào các quốc gia bị kìm kẹp - Captive Nations” đặt trụ sở ở Washington với mục đích huy động lực lượng du kích dân tộc chống lại Liên Xô ở Trung và Đông Âu. Rất nhiều lãnh đạo tiền bối phe đối lập hiện nay ở Ukraine chống Tổng thống Viktor Yanukovych xuất thân từ hàng ngũ nói trên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong số các nhóm Ukraine mà Đức quốc xã đánh giá là đồng minh tiềm tàng của CIA chính là Tổ chức dân tộc Ukraine (OUN). Một trong những nhân vật kế thừa mục tiêu chính trị của OUN là Phong trào Svoboda tân phát xít cánh hữu của Oleh Tyahnybok.


      Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda phát xít cánh hữu


      Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cùng các thủ lĩnh biểu tình (bìa trái là Oleh Tyahnybok) . Kiev. Đầu tháng 2/2014

      Oleh Tyahnybok là khách mời thường xuyên của Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt, một người Do Thái và là phần tử Do Thái cuồng tín khi đã dành nhiều thời gian tham dự các sự kiện tưởng nhớ nạn diệt chủng Holocaust ở Ukraine kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Đại sứ ở nước này. Tyahnybok cũng từng được nhắc đến cùng lãnh đạo phe đối lập Vitali Klitschko (cựu võ sĩ quyền Anh) và Arseniy Yatsenyuk là những thành viên tiềm năng trong chính phủ hậu Yanukovych và chính phủ này sẽ được hình thành theo sự sắp đặt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

      Các nhóm Ukraine khác được Cơ quan tình báo Đức quốc xã tuyển lựa và CIA thu nhận còn có Sluzhba Bezopasnosti (tổ chức an ninh của OUN), nhóm Bandera, nhóm Mel'nik, Đơn vị Taras Bulba (Borovets) Partisan ở Galicia, Quân đội cách mạng khu vực phía Tây Ukraina và Galicia (Đảng cờ Đỏ và Đen, một trong những nhóm nổi dậy được quỹ George Soros tái tài trợ kinh phí trong phong trào biểu tình hiện nay ở Ukraine), phong trào Hetman, Liên minh giải phóng Ukraine (đặt trụ sở tại Pháp) và Phong trào những người Côdắc dân tộc Ukraine (đặt trụ sở ở Berlin). Lãnh đạo Liên minh giải phóng Ukraine ủng hộ phát xít được đặt tên là Levitsky theo tên một người Do Thái Ukraine. Theo các tài liệu của Cơ quan tình báo Đức quốc xã, nhiều phần tử dân tộc Ukraine, một số trong đó sau này đã gia nhập CIA, đã được đào tạo huấn luyện trong các trại quân đội và cảnh sát của Đức ở Cracow, Neuhammer, Brandenburg, Frankfurt-Oder. Sau đó, số này được tung trở lại khu vực miền Tây để thực hiện nhiệm vụ chiến tranh du kích. Người liên lạc giữa Tình báo Anh và Phong trào giải phóng người Côdắc Ukraine có biệt danh là “Markotun”. Cơ quan tình báo Đức nhận định Markotun là lãnh đạo của Tổ chức Hội Tam điểm (Freemasonry, Tổ chức luôn bị cơ quan tình báo Đức lợi dụng, tạo vỏ bọc để hoạt động).

      CIA cũng tận dụng các mạng lưới tình báo đã được Cơ quan tình báo Đức cài cắm trong các Hội Tam điểm tại các khu vực miền Đông và Trung châu Âu nhằm xây dựng các kênh liên lạc với lực lượng bí mật hoạt động chống Liên Xô và các nước cộng sản khác.

      Xóa
    2. Kiến trúc sư của CIA trong thực hiện hoạt động phá hoại, bí mật chống lại các nước Đông và Trung Âu là Tiến sỹ Lev Dobriansky, một nhân vật Ukraine sống lưu vong ở nước ngoài và là người sáng lập ra Phong trào “Captive Nations”. Với tư cách thành viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, Dobriansky và đồng minh cánh hữu đã tập hợp các phần tử người Ukraine cánh hữu sống lưu vong ở nước ngoài chống lại Liên Xô. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã xin được rất nhiều tiền tài trợ cho các đối tượng chống đối Ukraine khi thành viên của Hội đồng này gồm cả những nhà tài phiệt thuộc tập đoàn Sắt thép, Motorola, General Electric, American Zinc, Eversharp.

      Thủ tướng Liên Xô trước đây, Nikita Khrushchev từng chế nhạo hoạt động của các phần tử người Ukraine sống lưu vong tại Mỹ và hoạt động bảo trợ của Quốc hội Mỹ và CIA với số này trong năm 1960 như sau: “Mỹ và người Mỹ cảm thấy thế nào nếu Quốc hội Mexico thông qua nghị quyết yêu cầu Texas, Arizona, California giải phóng khỏi ách nô lệ của Mỹ?”.

      Sự hợp tác chặt chẽ của CIA với các nhóm cánh hữu Ukraine là một dự án tâm huyết của Richard Helms, Phó Giám đốc và sau này là Giám đốc cơ quan tình báo. Thông qua Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, Dobriansky và đồng nghiệp cánh hữu duy trì quan hệ thân thiết với những nhà độc tài quân sự Mỹ Latinh và các nhóm bán quân sự khác. Có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay khi bùng phát bạo lực ở Ukraine tương tự như các cuộc biểu tình bạo lực tại Venezuela trước đây. Các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ hợp pháp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng được tài trợ bởi một số nhóm cánh hữu bán quân sự cánh hữu tại Colombia, trong số đó có nhiều đối tượng quan hệ với cùng các phần tử phát xít và nhân tố Do Thái chịu trách nhiệm kích động thúc đẩy bạo lực ở Ukraine. Những nhân tố trên gồm có Viện doanh nghiệp Mỹ và Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).



      Cao ủy EU Catherine Ashton "khẩn trương" tiến hành cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội kiêm Tổng thống lâm thời Olexandr Turchynov tại Kiev ngày 24/2. Ảnh: AFP/TTXVN

      Cái gọi là vấn đề “dân tộc” của Nga và các nước cộng hòa Liên Xô trước đây thường được CIA cùng những tổ chức, các phần tử ủng hộ chính biến sử dụng làm một thứ vũ khí. Dobriansky từng có lần khuếch trương ầm ĩ về những địa điểm (mà hầu hết người Mỹ đều chưa bao giờ nghe nói đến) trong kế hoạch của ông ta về việc gây ra tình trạng căng thẳng sắc tộc ở khu vực Á-Âu. Giờ đây, những người thừa kế Dobriansky, kể cả con gái ông ta, Paula Dobriansky, một quan chức trong Bộ Ngoại giao thời Chính quyền Bush, theo chủ nghĩa tân bảo thủ cuồng nhiệt, đang giơ cao những chiếc áo đẫm máu về sự can thiệp của phương Tây vào Ukraine và Liên bang Nga.

      Như vậy, với những gì đã và đang diễn ra ở Ukraine, dư luận sẽ không thể không đặt ra những câu hỏi về vai trò của CIA và các cơ quan đặc biệt phương Tây đối với hoạt động lật đổ tổng thống do dân bầu một cách rất "bài bản" của các lực lượng đối lập ở nước này.

      Link nguồn: Báo Tin tức

      https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/cia-va-chinh-bien-tai-ukraine-20140225162158653.htm

      Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

      Xóa
  9. TTXVN: Siêu pháo 'cơn lốc lửa' khai hỏa, diệt đoàn tiếp viện; lính Ukraine mắc kẹt tại lò lửa Soledar
    Thứ Năm, 12/01/2023 15:34
    Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước qua ngày thứ 321 với nhiều diễn biến bất ngờ trên mọi trận địa. Mới đây, Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết, họ đã "kiểm soát toàn bộ lãnh thổ" Soledar, thành phố miền Đông Ukraine, và bao vây binh sĩ Ukraine ở đây.
    https://baotintuc.vn/the-gioi/sieu-phao-con-loc-lua-khai-hoa-diet-doan-tiep-vien-linh-ukraine-mac-ket-tai-lo-lua-soledar-20230112152627932.htm

    Trả lờiXóa
  10. TTXVN: Giao tranh ác liệt ở Ukraine làm lộ hạn chế của hệ thống HIMARS
    Thứ Năm, 12/01/2023 10:38
    https://baotintuc.vn/the-gioi/giao-tranh-ac-liet-o-ukraine-lam-lo-han-che-cua-he-thong-himars-20230112090116068.htm
    Nếu có một loại vũ khí đại diện cho vũ khí phương Tây đã giúp Ukraine chống Nga, thì đó là Hệ thống tên lửa phóng loạt Cơ động cao M142 do Mỹ sản xuất, hay còn gọi là HIMARS.
    Theo tờ Business Insider, thành công của các cuộc phản công gần đây của Ukraine một phần là nhờ HIMARS. Mỹ đã gửi ít nhất 20 hệ thống này tới Ukraine.

    Nhưng liệu HIMARS có thực sự hiệu quả? Theo hai chuyên gia quốc phòng Mỹ, HIMARS ban đầu có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng các lực lượng Nga cuối cùng đã học được cách đối phó với hệ thống này.

    Khi HIMARS xuất hiện lần đầu ở Ukraine vào mùa hè, vũ khí này được ca ngợi là vũ khí kỳ diệu. Các tên lửa dẫn đường bằng GPS được bắn từ bệ phóng di động gắn trên xe tải đã phá hủy sở chỉ huy của Nga và đặc biệt là các khu chứa đạn dược, giúp hạn chế hỏa lực của pháo binh Nga.

    HIMARS đã mở đường cho một cuộc phản công thành công của Ukraine ở khu vực Kharkiv bắt đầu vào đầu tháng 9/2022 và xoay chuyển thế cân bằng trong cuộc chiến chống Nga. Các phương tiện truyền thông Nga đăng những bài viết cho rằng tên lửa phóng từ HIMARS có khả năng bí mật, chẳng hạn như thay đổi quỹ đạo.

    Nhưng khi Ukraine sử dụng HIMARS trong cuộc phản công vào thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine vào cuối tháng 8/2022, kết quả lại khác.

    Ông Michael Kofman, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại CNA và ông Rob Lee, thành viên cấp cao tại Chương trình Á - Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết: “Ukraine đã mất hơn hai tháng để chiếm lại toàn bộ hữu ngạn Kherson sau khi bắt đầu cuộc tấn công. Kherson cho thấy hiệu quả chung của HIMARS có thể bị cường điệu hóa và tác động của vũ khí này chững lại sau hai tháng đầu tiên được sử dụng trên chiến trường”.

    Các lực lượng Nga đã có thể duy trì hỏa lực pháo và cuối cùng rút khỏi Kherson cùng hầu hết các thiết bị, bất chấp mối đe dọa từ các vũ khí chính xác của Ukraine, như HIMARS và đạn pháo được thiết kế đặc biệt.

    Theo hai chuyên gia này, các điều chỉnh mà Nga thực hiện để đối phó với HIMARS gồm di chuyển các trung tâm hậu cần ra khỏi tầm bắn, củng cố các sở chỉ huy và triển khai đạn mồi nhử để khiến Ukraine khó nhắm mục tiêu hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về mặt chiến thuật, các lực lượng Nga tại Kherson đã trải qua tình thế khó khăn: Họ giữ một đầu cầu ở bờ Tây sông Dnipro, chỉ có một số phà dễ bị tổn thương và một con đập có thể đi qua để vận chuyển vật tư và quân tiếp viện từ các vị trí chính của Nga ở bờ Đông.

      Bất chấp Ukraine sử dụng một loạt vũ khí mạnh, từ HIMARS, xe tăng đến máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm, cuộc tấn công của họ vẫn vấp phải phản kháng mạnh.

      Ông Kofman và Lee cho biết: “Cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt với tỷ lệ thương vong cao của cả hai bên. Kherson là một cảnh báo về thách thức cơ động tấn công chống một đối thủ cố thủ với đủ pháo và phòng không”.
      Gần đây, các lực lượng Nga đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine. Theo đài RT ngày 3/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai bệ phóng đã bị phá hủy tại nhà ga đường sắt Druzhkovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Bộ này cho biết thêm rằng có hai bệ phóng khác đặt gần thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát và đang bắn vào các thành phố khác của Donetsk.

      Ngoài ra, 9 tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn gần tiền tuyến ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và Vùng Kherson.

      Trước đó, theo tờ Newsweek, khi tên lửa HIMARS của Ukraine phá huỷ nhiều cây cầu tiếp tế của lực lượng Nga, Nga đã dùng đến loại "lá chắn" bí mật, giấu trong nước. Đó là thiết bị phản xạ radar trong nước, đặt bên dưới hai cây cầu đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine, để đối phó với các cuộc tấn công của tên lửa HIMARS.

      Theo hãng tin RIA Novosti, một chỉ huy quân sự Nga đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng Zaporozhye, ngày 2/12/2022 cho biết quân đội Nga hiện có thể dễ dàng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng HIMARS nhờ cập nhật chương trình mới.

      Ông nói: “Giờ đây, Nga sẽ không gặp vấn đề gì trong việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS”. Ông cho biết thêm rằng đơn vị của ông đã bắn hạ khoảng 10 tên lửa HIMARS, trong đó 4 tên lửa đã bị bắn hạ trong tháng 11/2022.

      Kể từ tháng 6/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ đã viện trợ nhiều đợt các hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine. Lợi thế lớn nhất của HIMARS so với các hệ thống vũ khí khác là tầm bắn. Tầm bắn xa giúp cho quân đội Ukraine có thể sử dụng HIMARS từ những địa điểm ở xa mà không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công đáp trả từ Nga.

      Các hệ thống HIMARS sử dụng đạn tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh để tấn công 12 kho vũ khí của Nga từ cuối tháng 6/2022. Theo Tờ New York Times, thậm chí chính Nga cũng đã thừa nhận về sức mạnh và độ chính xác của hệ thống vũ khí này. HIMARS hiện là trung tâm trong tuyến phòng thủ của Ukraine.

      Xóa
  11. Đọc Google.tienlang, tôi rất ấn tượng với bài Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 KÊNH TV ĐỨC: NHỮNG SỰ THẬT NÊN BIẾT VỀ KIEP
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/kenh-tv-uc-nhung-su-that-nen-biet-ve.html
    và bài Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014
    Video clip của Kênh truyền hình Đức KlagemauerTV: Sự thật về Evromaydan- Tổng hợp dư luận quốc tế về tình hình Ucraina

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/video-clip-cua-kenh-truyen-hinh-uc.html

    Trích:

    "Hãy tận mắt chứng kiến những hoạt động khủng bố ở Ukraina được Mỹ cổ vũ và tài trợ. Liên đoàn sĩ quan, nhân viên an ninh và các đơn vị đặc nhiệm Ukraina cho biết lực lượng đối lập đã được cung cấp tiền đều đặn. Kể từ khi bắt đầu bất ổn ở Maidan, người cầm đầu nhóm nổi loạn nhận được 200 USD mỗi ngày cho mỗi thành viên tham gia và thêm 500 USD nữa nếu nhóm có hơn 10 người. Các điều phối viên nhận được tới 2000 USD một ngày cho các hoạt động biểu tình với điều kiện các nhóm tham gia trực tiếp tấn công lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước. Nhân chứng cho biết tiền được chuyển qua các kênh ngoại giao tới đại sứ quan Mỹ ở Kiev. Từ đó chuyển tới văn phòng của các tổ chức phi chính phủ “Svoboda” và “Tổ quốc”. (Ước tính khoảng 2 triệu USD mỗi tuần). Nhân chứng nói: “Người ta đi đến Maidan như thể đi làm. Họ đến từ khắp các thành phố”.”Tôi biết người biểu tình nhận được 25 USD mỗi ngày. Con trai 18 tuổi của tôi đã luôn đến đó từ đầu và được trả tiền. Nhưng ở đó chưa bao giờ thực sự hòa bình”. Victoria Newland (phát âm: “Njuland”), đại diện của ngoại trưởng Mỹ xác nhận Mỹ đã chi 5 tỷ USD cho “Dân chủ hóa Ukraina”.
    Tiền được chi cho cái gì? Dường như không có gì phải tranh cãi, một phần đáng kể của số tiền trên đã được chi cho việc gây rối loạn Ukraina. Từ “Rối loạn” đối với Mỹ đồng nghĩa với từ “Dân chủ hóa”? Hãng thông tấn Reuter tại địa phương cũng là kẻ dối trá: Chính quyền liên bang bày tỏ thái độ lo ngại về các biện pháp bạo lực mà lực lượng an ninh sử dụng chống lại người biểu tình hòa bình."

    Trả lờiXóa