Thứ Hai, 22 tháng 7, 2024

Báo Politico (Mỹ): CÔ ĐƠN VÀ BỊ BỎ RƠI, BIDEN HỌC ĐƯỢC RẰNG BẠN BÈ NGUY HIỂM HƠN KẺ THÙ

 
Ảnh và chú thích trên Politico: Các dấu hiệu cho thấy Joe Biden và gia đình ông rất phẫn nộ với các nhà lãnh đạo đảng vì đã ép buộc ông

Khi ông Biden thức dậy vào ngày 21-7, những người khác có mặt tại nơi ở của ông là Đệ nhất phu nhân Jill Biden và hai phụ tá khác: phó chánh văn phòng Annie Tomasini và trợ lý của đệ nhất phu nhân là Anthony Bernal.

Vào lúc 13h45 chiều cùng ngày (giờ địa phương), ông thông báo cho một nhóm phụ tá thân cận lớn hơn rằng ông đã quyết định vào đêm hôm trước về việc chấm dứt nỗ lực tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa.

Ông đọc bức thư của mình và cảm ơn họ vì khoảng thời gian phục vụ. Một phút sau, trước khi thông báo tin này tới các nhân viên trong chiến dịch tranh cử và Nhà Trắng, ông đã đăng bức thư mang tính lịch sử này lên mạng xã hội X:

(Google.tienlang lưu ý: Như mọi người đã thấy, trong toàn bộ lá thư trên đây, Biden chỉ cảm ơn Kamala Harris đã giúp ông trong những năm vừa qua chứ không hề nhắc đến chuyện bà làm ứng viên tổng thống. Lại có rất nhiều cuộc điện thoại nhắc nhở. Cuối cùng, Biden miễn cưỡng có một "lá thư" thứ hai (cách đây 13 giờ) tiến cử Kamala Harris làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ; "My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best decision I’ve made. Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee of our party this year. Democrats — it’s time to come together and beat Trump. Let’s do this".

Dịch: "Thưa các đồng chí Đảng Dân chủ của tôi, tôi đã quyết định không chấp nhận đề cử và tập trung toàn lực vào nhiệm vụ Tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Quyết định đầu tiên của tôi với tư cách là ứng cử viên của đảng vào năm 2020 là chọn Kamala Harris làm Phó Tổng thống. Và đó là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra. Hôm nay tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn của mình để Kamala trở thành ứng cử viên của đảng chúng ta năm nay. Đảng Dân chủ - đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại Trump. Làm thôi nào."

"When Biden’s initial announcement made no mention of endorsing Vice President Kamala Harris as his successor as the party’s nominee, a flurry of panicked texts and calls ensued. Moments later, Biden’s account posted a second message clarifying that he was indeed backing Harris."

https://www.politico.com/news/2024/07/21/why-biden-dropped-out-00170106

*****

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí Politico (Mỹ) với tiêu đề Alone and Abandoned, Biden Learns That Friends Are More Dangerous Than Enemies Dịch: Cô đơn và bị bỏ rơi, Biden học được rằng bạn bè nguy hiểm hơn kẻ thù

https://www.politico.com/news/magazine/2024/07/21/biden-allies-drop-out-column-00170131

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

Alone and Abandoned, Biden Learns That Friends Are More Dangerous Than Enemies – Dịch: Cô đơn và bị bỏ rơi, Biden học được rằng bạn bè nguy hiểm hơn kẻ thù

Như Richard Nixon và Lyndon Johnson đã chỉ ra, các tổng thống sẽ rời khỏi cuộc chiến khi phe của họ bỏ cuộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử nước Mỹ — và chắc chắn là trong suốt 52 năm mà Joseph R. Biden Jr. là một nhân vật trên sân khấu quốc gia — các tổng thống không bao giờ rời nhiệm sở hoặc từ bỏ cuộc đua tái tranh cử một cách tự nguyện.

Trong những trường hợp hiếm hoi xảy ra ngoài ý muốn, không phải kẻ thù trong phe đối lập buộc họ phải làm những gì mà các khuôn mẫu cố hữu của cả cuộc đời bảo họ chống lại. Không thể tránh khỏi, đó là công việc của những đồng minh bề ngoài trong chính đảng của tổng thống.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Biden vào mùa hè này. Hai mươi bốn ngày sau màn trình diễn yếu kém đến kinh ngạc tại một cuộc tranh luận do chính ông khởi xướng — “ Làm cho ngày của tôi trở nên tốt đẹp hơn, bạn của tôi ,” ông chế giễu Donald Trump — Biden đã thử các cuộc phỏng vấn, bài phát biểu và lời kêu gọi cá nhân tới các nhà lập pháp trong nỗ lực đưa đảng hoài nghi của mình trở lại phe mình. Rõ ràng là ông đã sẵn sàng để tiếp tục cố gắng. Trong thời gian cách ly vì Covid tại nhà nghỉ dưỡng ở Delaware, ông kết luận rằng đã quá muộn chỉ sau khi các nhà lãnh đạo đảng khác nói rõ ràng rằng họ đã và không thể thay đổi được kết luận tương tự.

Người ta không cần phải 81 tuổi như Biden mới có thể nắm bắt được chiều kích lịch sử của những gì đã xảy ra vào Chủ Nhật. Nhưng không ai dưới 55 tuổi, chẳng hạn, có thể có ngay cả ký ức thời thơ ấu mơ hồ nhất về tiền lệ gần đây nhất.

Biden là một thượng nghị sĩ cấp dưới 31 tuổi, được bầu chưa đầy hai năm trước, vào một ngày tháng Tám nóng nực cách đây nửa thế kỷ khi Richard M. Nixon có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc . Việc tổng thống thứ 46 thực sự biết tổng thống thứ 37 khi ông này vẫn còn tại nhiệm — và sẽ bỏ phiếu trong phiên tòa luận tội nếu tổng thống cố gắng bám víu quyền lực — là lời nhắc nhở về chặng đường dài ngoạn mục trong sự nghiệp công của Biden. Trong trường hợp của tôi, tôi là một đứa trẻ mười tuổi đang ở trại hè ở Colorado khi các cố vấn mang những chiếc tivi đen trắng vào phòng ăn và thúc giục chúng tôi chú ý đến lịch sử đang được hình thành. "Tôi chưa bao giờ là kẻ bỏ cuộc", Nixon ngâm nga , nhưng vào ngày 8 tháng 8 năm 1974, tuyên bố rằng ông sẽ rời nhiệm sở vào buổi trưa ngày hôm sau. "Rời nhiệm sở trước khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc là điều ghê tởm đối với mọi bản năng trong cơ thể tôi."

Tuy nhiên, Nixon đã đưa ra một loại chi tiết lâm sàng về hoàn cảnh của mình mà không có trong lá thư của Biden gửi cho quốc gia được công bố trên giấy tiêu đề cá nhân chứ không phải giấy tiêu đề tổng thống và được đăng trên X. Nixon, người đang bị bao vây trong vụ bê bối Watergate, đã thừa nhận, "Trong vài ngày qua... tôi thấy rõ rằng tôi không còn đủ cơ sở chính trị vững chắc trong Quốc hội để biện minh cho" việc đấu tranh để tiếp tục tại vị.

Trong trường hợp của Nixon, sự nhận ra đã đến khi Thượng nghị sĩ Barry Goldwater, ứng cử viên của đảng năm 1964, dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đối đầu với Nixon tại Phòng Bầu dục . "Thưa Tổng thống, điều này không dễ chịu, nhưng ông muốn biết tình hình và nó không tốt", Goldwater nói.

Nếu có một khoảnh khắc kịch tính tương đương trong trường hợp của Biden — có lẽ là một cuộc gọi định mệnh từ Barack Obama hoặc Bill Clinton — thì chúng ta vẫn chưa biết. Áp lực rõ ràng đối với ông xuất phát từ một loạt các lời kêu gọi công khai từ những đảng viên Dân chủ ít nổi bật hơn, và một loạt các câu chuyện tin tức có nguồn tin bối cảnh cho thấy rõ rằng những người có ảnh hưởng nhất trong đảng — cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Charles Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries — tin rằng một Biden suy yếu có quá ít cơ hội đánh bại Trump vào mùa thu năm nay.

Giống như Nixon, quyết định của Biden dường như là điều không thể tránh khỏi — nhưng tin tức khi nó xuất hiện lại gây sốc. Bức thư ngắn, trong đó Biden thừa nhận rằng ông đã mong đợi được đề cử nhưng đã thay đổi quyết định, mang theo một chút mùi của " to hell with it" hoặc thậm chí là "to hell with all you" . Ngay cả những trợ lý thân cận, như cố vấn lâu năm Anita Dunn, cũng chỉ được thông báo trước một chút về tin tức — điều này đã đột ngột đảo ngược những gì các trợ lý chiến dịch của Biden đã khăng khăng là kế hoạch của ông ngay cả vài phút trước đó. Ông hứa sẽ phát biểu trước toàn quốc nhưng không nói chính xác khi nào.

Không giống như trường hợp của Nixon, Biden không phải ra đi trong sự ô nhục mà hầu hết những người trong đảng của ông - giờ đây khi ông đã đưa ra lựa chọn của mình - đều sẵn sàng chào đón ông trong sự vinh danh.

Đó cũng là sự khác biệt so với một ví dụ đáng chú ý khác tồn tại trong sách lịch sử của hầu hết người Mỹ nhưng Biden đã trải qua khi mới 25 tuổi, là một chàng trai mới cưới sắp tốt nghiệp trường luật: Quyết định của Lyndon B. Johnson vào ngày 31 tháng 3 năm 1968 rằng ông sẽ không còn là ứng cử viên tái tranh cử vào năm đó nữa.

Đó là một quyết định thực sự khiến ngay cả những người quan sát kỹ lưỡng cũng phải ngạc nhiên. Phản ứng dữ dội đối với Chiến tranh Việt Nam đang gia tăng, và Lyndon Johnson (LBJ) phải đối mặt với hai ứng cử viên phản chiến trong chính đảng của mình là Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy và Robert F. Kennedy — người sau này đã bị ám sát vào đêm bầu cử sơ bộ ở California chỉ hơn hai tháng sau đó.

Giống như Biden, Lyndon Johnson (LBJ) biết rằng sự ủng hộ của ông đang sụp đổ. Giống như những người hoài nghi Biden thời gian gần đây trong Đảng Dân chủ, LBJ kết luận rằng ngay cả khi ông giữ được đề cử, việc tranh cử với tư cách là một đương kim không được ưa chuộng trên đỉnh của một đảng mất tinh thần có thể là một mục tiêu vô vọng.

LBJ giữ tin tức của mình cho đến tận cuối bài phát biểu chủ yếu nói về những diễn biến mới nhất ở Việt Nam. Sau đó, ông chuyển hướng: “Với những người con của nước Mỹ ở những chiến trường xa xôi, với tương lai của nước Mỹ đang bị thách thức ngay tại quê nhà, với hy vọng của chúng ta và hy vọng của thế giới về hòa bình đang bị đe dọa từng ngày, tôi không tin rằng tôi nên dành một giờ hay một ngày thời gian của mình cho bất kỳ lý do đảng phái cá nhân nào hoặc cho bất kỳ nhiệm vụ nào khác ngoài những nhiệm vụ tuyệt vời của chức vụ này - chức vụ tổng thống của đất nước các bạn.

Theo đó, tôi sẽ không tìm kiếm và tôi sẽ không chấp nhận đề cử của đảng tôi cho một nhiệm kỳ nữa với tư cách là Tổng thống của các bạn.”

Các dấu hiệu cho thấy Biden và gia đình ông có sự phẫn nộ đáng kể đối với các nhà lãnh đạo đảng vì đã ép buộc ông — hoặc, trong trường hợp của Obama, vì đã không bảo vệ ông một cách mạnh mẽ và bền bỉ — nhưng quyết định của ông theo một số cách đại diện cho một vòng tròn khép kín trong suy nghĩ của ông. Mặc dù ông chưa bao giờ cam kết chỉ tranh cử một nhiệm kỳ duy nhất. Vào năm 2020, Biden đã nói, "Hãy xem, tôi coi mình là một cây cầu, không phải là bất cứ thứ gì khác."

Nhưng không nhiều tổng thống dễ dàng giải phóng bản thân khỏi quyền lực và đặc quyền của chức vụ. Người cuối cùng làm được điều đó — thực hiện lời hứa chỉ phục vụ một nhiệm kỳ — là James K. Polk , người được bầu vào năm 1844 và không tái tranh cử vào năm 1848 (cho phép ông có ba tháng làm tổng thống trước khi qua đời ở tuổi 53 vào ngày 15 tháng 6 năm 1849).

Không có lời nào mà Biden nói vội vào Chủ Nhật có vẻ sẽ vang vọng mãi mãi. Có lẽ bài phát biểu trước công chúng của ông, khi diễn ra vào cuối tuần này, sẽ hướng đến điều đó.

Hiện tại, những người theo đảng Dân chủ đã dụ dỗ và thậm chí đẩy Biden ra khỏi cuộc đua sẽ phải hy vọng rằng ông sẽ tránh được việc lặp lại lịch sử như một tổng thống khác — vị tổng thống thứ 23, Benjamin Harrison — trong một hạng mục cụ thể của lịch sử Nhà Trắng.

Biếm hoạ: Benjamin Harrison chạy trốn khỏi những "người bạn" của mình

Harrison là tổng thống duy nhất có người tiền nhiệm và người kế nhiệm là cùng một người, Grover Cleveland. Nếu Biden phục vụ hết nhiệm kỳ của mình, và Trump đánh bại ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 11, ông sẽ lặp lại trường hợp Harrison trong sự khác biệt đó.

Tác giả John Harris

John Harris là biên tập viên sáng lập và tổng biên tập toàn cầu của POLITICO. Chuyên mục Altitude của ông cung cấp góc nhìn thường xuyên về chính trị trong thời điểm gián đoạn triệt để.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

15 nhận xét:

  1. Ở Mỹ giải thích lý do Biden ủng hộ Harris
    09:14 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/o-my-giai-thich-ly-do-biden-ung-ho-harris-30941864.html

    Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden có thể đã quyết định ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong tư cách là ứng cử viên Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống để bảo toàn hàng trăm triệu đô la quyên góp được từ chiến dịch tranh cử của họ. Đây là ý kiến của bà Kathleen Wynne, ứng cử viên nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa chia sẻ với Sputnik.
    Ông Biden hôm Chủ nhật tuyên bố mình sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông ủng hộ Harris, người nói rằng mình có ý định giành suất đề cử của Đảng Dân chủ. Như các báo lưu ý, số tiền quyên góp được từ chiến dịch tranh cử Biden-Harris có thể được sử dụng gần như không hạn chế nếu Harris vẫn là một trong các ứng cử viên, nhưng nếu cả hai người đều rời cuộc đua, thì sẽ nảy sinh những hạn chế về mặt pháp lý đối với việc sử dụng số tiền này.
    “Tôi nghĩ về việc ông ấy ủng hộ Harris… Tôi nghe nói đó có lẽ là vấn đề tài chính. Họ đã huy động được hàng triệu đô la, vì vậy Harris cần tiếp tục có mặt trên lá phiếu”, - bà Wynne nói.
    Joe Biden và Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2024
    Ông Biden sẽ rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống nhưng sẽ không ủng hộ bà Harris
    19 Tháng Bảy, 11:24
    Có khả năng thượng nghị sĩ Mark Kelly của bang Arizona được chọn làm ứng cử viên cho chức Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử với bà Harris, chính trị gia này nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Harris đang bước vào cuộc bầu cử trong thế bất lợi vì bà có quan hệ mật thiết với ông Biden, người có chỉ số tín nhiệm giảm đáng kể trong thời gian gần đây.
    "Đảng Dân chủ đã chơi quá tay và chúng ta hiện đang trong tình thế mà người dân Mỹ bất kể thuộc đảng phái nào đều muốn mang lại sự ổn định và bình thường cho đất nước này, nhiều người cảm thấy rằng chúng ta có nguy cơ mất nước, và điều đó là do chính sách của Harris và Biden. Vậy nên tôi không biết bây giờ bà ta làm thế nào để tách ra khỏi người mình từng làm việc dưới quyền”, - ứng cử viên Đảng Cộng hòa lưu ý.

    Trước đó, giới truyền thông dựa trên phân tích dữ liệu liên bang về các chiến dịch tranh cử, đưa tin Trump đã thu về 431 triệu USD từ tháng 4 đến tháng 6, nhiều hơn gần 100 triệu so với chiến dịch Biden-Harris.

    Trả lờiXóa
  2. Điện Kremlin không ngạc nhiên trước quyết định của Biden
    16:59 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/dien-kremlin-khong-ngac-nhien-truoc-quyet-dinh-cua-biden-30950556.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin không ngạc nhiên trước quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống của Joe Biden, và các sự kiện ở Mỹ dạy chúng ta không nên ngạc nhiên trước bất cứ điều gì, Thư ký Báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
    Ông nói với các phóng viên: “Thành thật mà nói, những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong vài năm qua đã dạy chúng tôi không nên ngạc nhiên trước bất cứ điều gì”.

    Peskov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga đang theo dõi rất chặt chẽ những diễn biến ở Hoa Kỳ, cũng như ở các nước lớn khác.
    Ông lưu ý: “Đây là tất cả những điều chúng tôi quan tâm và tất nhiên, chúng tôi giám sát chặt chẽ mọi thứ xảy ra trên thế giới”.
    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai từ Đảng Dân chủ. Nguyên thủ quốc gia cho biết ông ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của đảng và kêu gọi đảng Dân chủ “đoàn kết và đánh bại Trump”.

    Trả lờiXóa
  3. Ứng cử viên tổng thống Mỹ so sánh Biden và Harris
    14:11 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/ung-cu-vien-tong-thong-my-so-sanh-biden-va-harris-30943909.html

    Ứng cử viên tổng thống Mỹ độc lập Robert Kennedy Jr. cho rằng vị trí chính trị của Phó Tổng thống Kamala Harris không khác gì Tổng thống Joe Biden. Cuộc họp báo được Associated Press phát sóng trên YouTube.
    “Chính sách hiện tại của Biden là Kamala Harris, bà Harris chưa bao giờ nói rằng có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản thân và Tổng thống Biden,” Kennedy Jr. cho biết hôm Chủ nhật.
    Ông cũng nói thêm rằng Harris hoàn toàn không được ưa chuộng trong đảng của bà, tuy nhiên, rất có thể Đảng Dân chủ sẽ đề cử Harris, vì đây là cách dễ nhất để “giữ tiền”.
    Biden hôm Chủ nhật tuyên bố rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông ủng hộ việc ứng cử phó tổng thống của mình, Kamala Harris. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhiều lần nói rằng Harris sẽ dễ dàng bị ông đánh bại hơn nhiều.
    Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11.

    Trả lờiXóa
  4. "Đảo chính". Ở Mỹ nói về việc lật đổ Tổng thống
    10:32 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/dao-chinh-o-my-noi-ve-viec-lat-do-tong-thong-30942381.html

    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã biến đất nước thành một nước cộng hòa chuối và đương nhiên trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính, tỷ phú người Mỹ David Sachs viết trên mạng xã hội X.
    “Joe Biden đã biến nước Mỹ thành một nước cộng hòa chuối <...> Và để phù hợp với một nước cộng hòa chuối, ông ấy đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính,” - tỷ phú viết.

    Theo Sachs, Tổng thống đương nhiệm đã phải trả giá toàn bộ cho việc truy tố hình sự cựu Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa Donald Trump.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2024
    BNG Nga kêu gọi điều tra hoạt động tội phạm của ông Biden
    07:07
    “Gieo gì gặt nấy”, - doanh nhân nói với vẻ mỉa mai.
    Hôm Chủ nhật Tổng thống Joe Biden thông báo ông sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nhưng dự định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ hiện tại của mình. Ông ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris ra ứng cử. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11.

    Trả lờiXóa
  5. Châu Âu phản ứng trước quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử của ông Biden
    11:55 22.07.2024 (Đã cập nhật: 11:58 22.07.2024)
    https://kevevn.vn/20240722/chau-au-phan-ung-truoc-quyet-dinh-rut-khoi-cuoc-dua-tranh-cu-cua-ong-biden-30942715.html

    Về phần mình Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng quyết định rút lui khỏi cuộc đua “can đảm và đàng hoàng” của Biden gợi lên sự ngưỡng mộ và kính trọng.
    “Tôi tôn trọng quyết định của Tổng thống Biden và mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong thời gian còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy”, - Thủ tướng Anh Keir Starmer viết trên mạng xã hội X.

    Ngoài ra, Ngoại trưởng Latvia bà Baiba Braze cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Biden.

    Trả lờiXóa
  6. Phương Tây tiết lộ nguyên nhân động thái bất ngờ của Zelensky đối với Nga
    13:16 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/phuong-tay-tiet-lo-nguyen-nhan-dong-thai-bat-ngo-cua-zelensky-doi-voi-nga-30943695.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Vladimir Zelensky rằng ông sẽ phải bắt đầu đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhà báo Ireland Chay Bowes viết trên mạng xã hội X.
    “Ukraina đã thua, không có cơ hội chiến thắng tưởng tượng mà những kẻ lừa đảo chính trị ủng hộ họ đã rao giảng trong nhiều năm, và Zelensky biết điều này. Ngoài ra, người của Trump đã thông báo với ông ấy rằng ông ấy sẽ được lệnh đàm phán với ông Putin và kết thúc chiến tranh,” - Bowes chỉ ra.

    Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Siyarto - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Ngoại trưởng Hungary tiết lộ: Zelensky muốn kéo NATO vào cuộc xung đột
    20 Tháng Bảy, 09:18
    Vào giữa tháng 6, tổng thống Putin đã đưa ra sáng kiến ​​nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina một cách hòa bình. Ông tuyên bố rằng để bắt đầu đàm phán, chính quyền Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga - các khu vực DNR, LNR, Kherson và Zaporozhye. Tổng thống lưu ý rằng chiến sự sẽ chấm dứt ngay sau khi điều kiện này được thực hiện.
    Một ngày trước đó, Zelensky trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Anh đã thừa nhận khả năng đàm phán hòa bình với đại diện của Nga, ngay cả khi đó là ông Putin.

    Trả lờiXóa
  7. BNG Nga kêu gọi điều tra hoạt động tội phạm của ông Biden
    07:07 22.07.2024 (Đã cập nhật: 11:14 22.07.2024)
    https://kevevn.vn/20240722/ba-zakharova-keu-goi-dieu-tra-hoat-dong-toi-pham-cua-ong-biden-30941155.html

    Giai đoạn tội phạm trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cần được điều tra, một cuộc điều tra như vậy không còn xa nữa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
    “Trọng tâm chú ý bây giờ lẽ ra không nên tập trung vào tình trạng thể chất của ông ấy (Biden), mà vào thời kỳ tội phạm với số lượng kinh hoàng trong nhiệm kỳ nắm quyền của Biden và đội ngũ của ông ấy… Vào những quyết định tội phạm trên quy mô toàn thế giới được đưa ra thay ông ấy bởi những người mà chúng ta thậm chí có thể không nhìn thấy hoặc không biết đến”, - bà Zakharova nói trên chương trình “Tối Chủ nhật với Vladimir Soloviev” trên kênh truyền hình Rossiya 1.

    Bà không chỉ rõ ai sẽ tiến hành một cuộc điều tra như vậy.
    “Tất cả nên tập trung vào những tội ác đã được thực hiện dưới sự bảo trợ của nhiệm kỳ ông ấy làm Tổng thống”, - bà Zakharova lưu ý.
    Trong số những tội ác như vậy, bà liệt kê việc cung cấp không kiểm soát vũ khí vào châu Âu và sự tràn lan của chúng trên khắp lục địa, việc biến một nước châu Âu (Ukraina) thành quốc gia khủng bố với một chế độ khủng bố, sự sụp đổ nền kinh tế của các nước thuộc Liên minh Châu Âu, cũng như “tình trạng di dân không kiểm soát và những mưu đồ chính trị bất tận”, và việc “đặt các quốc gia ở Trung Đông vào mối đe dọa tồn vong”.
    “Tất cả những điều đó cần trở thành đối tượng để xem xét… Tôi chắc chắn rằng việc này không còn xa nữa bởi vì số động thái, quyết định và hành động phạm tội mà Biden đã thực hiện - tôi không biết là trong tình trạng nhận thức không tỉnh táo hoặc chịu tác động từ ai đó – đòi hỏi phải có cuộc điều tra thực sự nghiêm túc”, - bà kết luận.

    Trả lờiXóa
  8. «Khiển trách đáng kinh ngạc». Tiết lộ từ Hoa Kỳ về tín hiệu báo động của Trump đối với Ukraina
    20:47 21.07.2024
    https://kevevn.vn/20240721/khien-trach-dang-kinh-ngac-tiet-lo-tu-hoa-ky-ve-tin-hieu-bao-dong-cua-trump-doi-voi-ukraina-30933474.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Việc đề cử Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa J.D. Vance làm ứng viên giữ chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy ứng viên Tổng thống Donald Trump sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraina một cách nhanh chóng, tờ Responsible Statecraft viết.
    "Việc lựa chọn Vance là lời khiển trách phản bác đáng kinh ngạc nhắm vào sự đồng thuận nhạt nhẽo mệt mỏi về chính sách đối ngoại sắp hết thời. Đó là tín hiệu mạnh nói lên rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, Trump có thể sẽ tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraina”, - báo nhận xét.

    Theo quan điểm của ấn phẩm, việc đề cử Vance chứng tỏ sự thay đổi thế hệ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Những nhân vật như Vance chắc hẳn sẽ chú ý nhiều hơn đến thực tế thiếu thốn nguồn lực để hỗ trợ cho đường lối toàn cầu hóa của Hoa Kỳ

    "Dưới ảnh hưởng của Vance và những người khác, Trump có thể hành động nghiêm túc hơn, từ bỏ lối hành xử bốc đồng thể hiện bản thân và sự can thiệp ở nước ngoài không cần thiết”, - ấn phẩm lưu ý.
    Trước đó tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ứng viên Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề cử Thượng nghị sĩ bang Ohio Vance giữ chức vụ Phó Tổng thống nếu như ông Trump giành phần thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

    Trả lờiXóa
  9. Chuyên gia: Đức cắt giảm chi phí cho Ukraina vì nhận thấy nguy cơ thất bại
    12:44 21.07.2024
    https://kevevn.vn/20240721/chuyen-gia-duc-cat-giam-chi-phi-cho-ukraina-vi-nhan-thay-nguy-co-that-bai-30900660.html

    Đức và các nước EU khác sẽ tiếp tục cắt giảm chi tiêu hỗ trợ Ukraina vì họ bắt đầu nhận thấy sự hỗ trợ trở nên vô ích và khả năng Ukraina biến mất với tư cách một nhà nước, chính trị gia và cựu nghị sĩ Rada Vladimir Oleinik, thành viên của phong trào “Ukraina khác” nhận định.
    “Rất có thể, tấtcả mọi người đều hiểu rằng vào năm 2025 “họ sẽ dùng Ukraina chán chê và rời bỏ nó”, vì vậy người Đức đã nói một cách thực dụng: tại sao lại lên kế hoạch 8 tỷ? 4 tỷ! Nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ không đưa số tiền này, vì kịch bản phát triển tình hình với khả năng cao là Ukraina sẽ biến mất với tư cách một quốc gia. Xuất phát từ quan điểm rằng lựa chọn duy nhất cho các cuộc đàm phán - sẽ là đầu hàng”, - Oleinik nói.

    Tên lửa phòng không Tor-M2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Phòng không nhóm quân “Tây” bắn trúng tên lửa Storm Shadow trên khu vực Kupiansk
    Hôm qua, 16:09
    Ông nhắc lại rằng Đức đã phân bổ 100 tỷ euro cho việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và số tiền đã cạn kiệt.
    “Để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của chúng ta, cần nhiều tiền hơn, nhưng chúng ta có thể lấy nó ở đâu? Họ có thể sẽ cắt giảm những gì không có triển vọng”,- Oleinik nói.
    Cựu nghị sĩ cũng lưu ý rằng Ukraina sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nếu không đánhmất lãnh thổ.
    Chuyên gia lưu ý: người châu Âu hiểu rằng nếu Donald Trump thắng cuộc trong bầu cử tổng thống ở Mỹ, bầu không khí chính trị có thể thay đổi, bởi vì các bài phát biểu tranh cử của ông chứa đựng những lời hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraina.
    “Người châu Âu sẽ luôn tập trung định vị vào người Mỹ, vào những người nắmtập chiphiếu. Ngày nay, các nước EU rút ngân sách của mình khỏi “lĩnh vực xã hội”, nhưng vẫn phân bổ tiền cho cuộc xung đột ở Ukraina. Rõ ràng họ làm điều này không chỉ vì muốn, <...> mà vì ông chủ hiện tại đã ra lệnh như vậy”, - chính trị gia lưu ý.

    Oleinik cũng cho biết ông không thấy nước nào có thể tăng chi tiêu cho Ukraina và bù đắp cho việc Đức cắt giảm ngân sách. Ba Lan thậm chí không có tiền cho nhu cầu nội bộ, còn Slovakia và Hungary ngày càng nảy sinh ý tưởng rằng không đáng phân bổ số tiền mà không mang lại triển vọng quân sự và bị đánh cắp ở Ukraina do tham nhũng, chuyên gia bổ sung.
    Hôm thứ Tư, chính phủ Đức đã phê duyệt dự thảo ngân sách cho năm 2025, việc phê duyệt dự thảo này trong liên minh cầm quyền mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​và kèm theo đó là những tranh cãi công khai giữa các chính trị gia từ các đảng liên minh với lời đe dọa từ một số nghịsĩ ngừng ủng hộ chính phủ. Ngân sách sẽ lên tới 481 tỷ euro; dự kiến ​​sẽ phân bổ 4 tỷ euro để hỗ trợ quân sự cho Ukraina, ít hơn 2 lần so với năm nay.

    Trả lờiXóa
  10. Quân đội Nga đánh bại Lực lượng vũ trang Ukraina tại khu vực Kharkov
    18:29 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/quan-doi-nga-danh-bai-luc-luong-vu-trang-ukraina-tai-khu-vuc-kharkov-30952233.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraina đã mất tới 270 quân nhân trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm Lực lượng vũ trang Nga "Phía Bắc".
    “Các đơn vị của nhóm quân “Phía Bắc” đã đánh bại nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn cơ giới 42, lữ đoàn tấn công đường không 82, lữ đoàn bộ binh cơ giới 52 của Lực lượng vũ trang Ukraina và lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các khu vực định cư của Bely Kolodez, Staritsa, Liptsy và Volchansk ở khu vực Kharkov. Đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của đội hình thuộc lữ đoàn tấn công 92 của Lực lượng vũ trang Ukraina và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36. Thiệt hại của địch lên tới 270 quân nhân, 4 phương tiện và một khẩu pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, pháo D-20 152 mm, pháo D-30 122 mm, pháo tự hành L-118 105 mm được sản xuất tại Anh”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

    Pháo tự hành Giatsint-S của Quân đội Nga tác chiến theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Người đứng đầu DNR Denis Pushilin nói về việc giải phóng Krasnogorovka
    15:19
    Phòng không Nga bắn hạ 80 máy bay không người lái Ukraina trong ngày qua
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các hệ thống phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 6 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 163 máy bay không người lái, trong đó có 80 chiếc trên lãnh thổ Liên bang Nga”.

    Hàng không tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công radar P-18 của Ukraina để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, nhân lực và thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraina ở 113 khu vực trong vòng 24 giờ.
    Lực lượng vũ trang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Tại DNR, hơn 180 cuộc tấn công của UAV Ukraina đã bị ngăn chặn trong tuần qua
    16:25
    Nhóm "Dnepr" đánh bại quân địch
    “Các đơn vị của nhóm quân "Dnepr" đã đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 124 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 tại các khu định cư Kapulovka ở vùng Dnepropetrovsk, Antonovka ở vùng Kherson và Malaya Tokmachka ở vùng Dnepropetrovsk. Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới hơn 115 quân nhân, 4 phương tiện, 2 pháo tự hành M777 155 mm sản xuất tại Mỹ và một khẩu pháo D-30 122 mm”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

    Công tác chiến đấu của lính pháo binh và người điều khiển UAV theo hướng Krasnyi Lyman - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2024

    Trả lờiXóa
  11. Lào tuyên bố Quốc tang. Tổng Bí thư Lào sẽ đích thân đến Hà Nội dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    16:38 22.07.2024
    https://kevevn.vn/20240722/tong-bi-thu-lao-se-dich-than-den-ha-noi-du-le-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-30950306.html

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ đích thân đến viếng và dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.
    Đặc biệt, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Lào trong 2 ngày 25-26/7.
    Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, sẽ treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.
    Lào tuyên bố quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Theo TTXVN, trưa 22/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã thay mặt Chính phủ Lào thông báo về việc Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7.
    Thông cáo nêu rõ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã từ trần vào hồi 13h38 ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.
    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng phát triển.
    “Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự đi mất một người bạn gần gũi và thân thiết nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong 2 ngày 25-26/7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức”, thông cáo viết.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự lễ tang TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội
    Bộ Ngoại giao Lào chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào và các bên liên quan chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.
    Đồng thời, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị cho các đoàn đến viếng, ghi sổ tang và đặt vòng hoa tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, gồm đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lào, do Trường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; đoàn Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn và đoàn các cơ quan tổ chức Đảng - Nhà nước, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các tổ chức quần chúng, do các đồng chí Bí thư Đảng ủy của từng bộ, ngành làm trưởng đoàn;
    Bộ Ngoại giao Lào cũng sẽ phối hợp với các bên liên quan thông báo cho Đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài tham gia lễ viếng và ghi sổ tang tại các trụ sở cơ quan đại diện do Việt Nam tổ chức.
    Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào, từ ngày 21-27/7, Bộ Ngoại giao Lào lưu ý cách thức tổ chức sao cho phù hợp nhất, thông báo cho tất cả phái đoàn tham gia hội nghị biết, nhất là việc tổ chức tiệc và các lễ hội.
    Các bộ, ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, gửi điện chia buồn tới đối tác phía Việt Nam và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương. Các tỉnh kết nghĩa của Lào, lãnh đạo tỉnh gửi điện chia buồn đến đối tác.

    Trả lờiXóa
  12. Cũng như đối với Việt Nam, bạn bè như Trung quốc nguy hiểm hơn kẻ thù.

    Trả lờiXóa
  13. Tội nghiệp ông cố Biden!

    Trả lờiXóa
  14. Thật ra thì bản chất ông cố Biden là người tốt nếu khi ông cố tự do độc lập đưa ra ý kiến mình. Ví dụ như khi viết Lời chia buồn nhân việc cụ Trọng mất.
    Nhưng cũng đừng trách ông cố Biden tuổi già nên đôi khi lẫn. Chuyện phình phường mà! Ai mà chả thế. Ví dụ khi ông cố nói về Putin: Tuyên bố bất hủ của Biden: “PUTIN CÓ THỂ BAO VÂY KIEV BẰNG XE TĂNG NHƯNG ÔNG TA KHÔNG BAO GIỜ CHIẾM ĐƯỢC TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC CỦA NGƯỜI DÂN IRAN!”
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/03/tuyen-bo-bat-hu-cua-biden-putin-co-bao.html

    Còn lại, về công tác đối ngoại, ông cố Biden chỉ là con rối. Người điều khiển ông cố chính là kẻ điều khiển cái máy nhắc chữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Trọng của Đan cũng thế nhỉ, khi ký tặng Huân chương lao động cho Việt Á.

      Xóa