Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2024

MỘT CÂU CHUYỆN NHÂN VĂN VỀ ĐẠI NGUYÊN SOÁI J.STALIN

 

Lời dẫn: Ở Mỹ và phương Tây nói chung, cũng như ở Ukraina, kể cả ở cả các tờ báo Việt Nam khi nhai lại truyền thông phương Tây, nói đến J.Stalin là thấy ngay những thông tin đảo ngược sự thật lịch sử (Lật sử), rằng đó là con người độc đoán, tàn bạo khát máu...Thậm chí, giới cầm quyền Kiev còn kết tội Stalin là kẻ xâm lược Ukraina, kẻ tội phạm gây ra Chiến tranh Thế giới thứ hai và chính Hitler mới là “Người Giải phóng Ukraina”! Chính vì vậy sau cuộc “cách mạng màu sắc” EuroMaidan tháng Hai năm 2014 do Mỹ cùng phương Tây đạo diễn, chế độ con rối – puppet, tân phát xít Kiev lật nhào các tượng đài liên quan đến Stalin cùng chính quyền Xô viết, rồi thay vào đó, dựng lên tượng đài tên trùm phát xít Bandera. Thời gian gần đây, truyền thông phương Tây lại nói: Chính quyền Kiev đã loại bỏ các yếu tố phát xít vì vậy ai nói chính quyền này là Tân phát xít thì đó là thông tin sai lệch từ các Tuyên truyền viên của Putin. Vậy xin cứ đến Kiev hoặc bất cứ nơi nào trên đất Ukraina để chứng kiến tận mắt xem những bức tượng đài Bandera, những đường phố mang tên “Người Anh hùng” Bandera có còn không?

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mn coi lại một vài bài liên quan:

1. Одарченко назвал Гитлера освободителем-- Thống đốc Kheson gọi Hitler là Người Giải phóng

2. Thủ tướng Ukraina bài Nga vượt cả yêu cầu của phương Tây

3. MỘT CÁI TÁT RÕ KÊU CỦA BÀ MERKEL DÀNH CHO LÃNH ĐẠO KIEV!

4. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ,QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

5. Nhờ Putin, nước Nga lại yêu quý Stalin

6. Báo Ba Lan: CÓ KẺ Ở BA LAN CÔNG KHAI NHẬN “BANDERA LÀ CHA CỦA CHÚNG TA”

Hôm nay, Google.tienlang giới thiệu với bạn đọc một bài hay hiếm hoi trên báo chí tiếng Việt về J.Stalin. Đó là bài báo Một câu chuyện nhân văn về Đại nguyên soái J.Stalin trên Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam:

Một câu chuyện nhân văn về Đại nguyên soái J.Stalin

Josiph Stalin là người từng nắm giữ trong thời gian dài nhất (29 năm liên tục) các chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước Liên Xô. Tên tuổi của ông được gắn liền với chiến thắng oanh liệt có ý nghĩa lịch sử trọng đại của Hồng quân và nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Stalin được Nhà nước Liên Xô phong quân hàm Đại nguyên soái ngày 27-6-1945 để ghi nhận những công lao đặc biệt của ông trong chiến tranh.

Josiph Stalin và đoàn tùy tùng trong một chuyến đi thị sát ngẫu hứng trên đường phố Moskva.

Vĩ đại là thế nhưng trong đời thường, vị Đại nguyên soái ấy lại là một con người sống nhân văn. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Vào năm 1949, Triển lãm Nông nghiệp toàn Liên Xô thời kỳ hậu chiến lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Moskva. Trong số những gian trưng bày tại triển lãm, các nhà tổ chức đặc biệt quan tâm đến gian giới thiệu thành tích nông nghiệp của Cộng hòa Xôviết Gruzia - quê hương của Josiph Stalin. Trong khi thiết kế và thi công gian trưng bày này, họ quyết định mời nhà lãnh đạo Liên Xô đến xem để đánh giá và chỉ ra những sai sót cần sửa chữa, bởi vì Josiph Stalin chắc chắn là người hiểu rõ về vùng đất mẹ thân yêu của mình.

Lúc đầu, Stalin từ chối đến xem công trình với lý do không có thời gian, nhưng sau đó, ông lại bất ngờ xuất hiện và bắt đầu thị sát. Các công nhân đang thi công công trình, lẽ dĩ nhiên không hề hay biết gì về sự có mặt của nhà lãnh đạo tối cao và cứ thế tiếp tục công việc thường ngày của mình. Về phía các thành viên Ban tổ chức Triển lãm đi theo ông, vì không có sự chuẩn bị trước nên họ rất lo ngại, vừa e rằng có sơ suất gì đó trong khâu đón tiếp vừa lo về khả năng đột nhiên lãnh tụ vĩ đại lại phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Stalin lần lượt xem các vật phẩm được trưng bày và theo thói quen, ông rút tẩu thuốc ra châm lửa hút (ông nghiện thuốc lá và chuyên hút bằng tẩu). Khuôn mặt ông thể hiện sự bình thản. Chắc là ông hài lòng- những người đi sau Stalin trên công trường đoán thế và bắt đầu thở phào nhẹ nhõm…

Josiph Stalin là người rất yêu quý trẻ em. Ông thường nhấc bổng các em lên khán đài “để nhìn cho rõ” các hoạt động lễ hội quần chúng mà ông được mời tới dự.

Nhưng rồi từ một điểm cách đoàn quan khách không xa bỗng phát ra tiếng la lối. Ấy là một nhân viên bảo vệ gay gắt với Stalin: “Người đàn ông kia, yêu cầu ông tắt thuốc ngay! Đây là nơi cấm hút thuốc. Khắp nơi đều là gỗ cả. Chỉ một đốm lửa nhỏ rớt xuống là mọi thứ đi tong hết”. Vừa nói, anh ta vừa lại gần “đối tượng phạm lỗi”. Và rồi khi tới gần, nhân viên bảo vệ nghiêm khắc ấy đột nhiên im thit thít. Dường như anh đã nhận ra người đàn ông vừa bị anh nhắc nhở ấy là ai. Stalin không nói gì. Ông lặng lẽ tắt lửa và nhét tẩu thuốc vào túi áo, rồi tiếp tục thị sát công trình.

Toàn cảnh khu Triển lãm Nông nghiệp toàn Liên Xô thời kỳ hậu chiến ở Moskva.

Stalin đi rồi, anh bảo vệ mặt cắt không còn hột máu. Các đồng nghiệp của anh được thể hù dọa thêm rằng, anh chắc chắn sẽ bị cơ quan chức năng ghi sổ đen, và nhẹ nhất là anh sẽ bị sa thải. Suốt mấy ngày đêm mất ăn mất ngủ, ai cũng bảo anh xuống sắc lắm. Ban Tổ chức triển lãm cũng đau đáu lo âu.

Vài ngày sau, nhân viên bảo vệ nọ run như cầy sấy khi thấy một chiếc xe mang biển số công vụ xịch đỗ trước cửa nhà mình. “Thế là mình toi đời rồi…” - anh nghĩ bụng. Nhưng…. từ trong xe bước ra là mấy nhân viên com-lê cà-vạt chỉnh tề, vẻ mặt hòa nhã. Họ trang trọng trao cho anh phần thưởng bằng tiền mặt kèm theo thư riêng của Stalin khen ngợi anh “về tinh thần cảnh giác cao trong khi thi hành nhiệm vụ”. Họ nói rằng: Stalin là người luôn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của người lao động. Mỗi khi được biết về những trường hợp như vậy, ông thường có ngay những hình thức khen thưởng thỏa đáng và kịp thời.

Anh bảo vệ vui không kể xiết và thêm tự tin vào các nguyên tắc nghề nghiệp của mình!

Tác giả Mai Quang Huy 

Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

23 nhận xét:

  1. TASS: Минобороны рассказало о подвиге разведчика Тарасюка - Bộ Quốc phòng lên tiếng về chiến công của sĩ quan tình báo Tarasyuk
    Ngày 5 tháng 7, 04:02
    https://tass.ru/armiya-i-opk/21281437

    Bộ báo cáo rằng nhờ hành động của trung sĩ cấp dưới, có thể ngăn chặn nỗ lực của một nhóm phá hoại và trinh sát của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đi vào phía sau hậu phương của các đơn vị phòng thủ của Nga.
    MOSCOW, ngày 5 tháng 7. /TASS/. Bộ Quốc phòng Nga nói về chiến công của trung sĩ Sergei Tarasyuk, người khi quan sát từ một chiếc UAV đã phát hiện ra một nhóm trinh sát và phá hoại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, sau đó điều chỉnh hỏa lực pháo binh.
    “Trung sĩ cấp dưới Sergei Tarasyuk, thực hiện nhiệm vụ theo hướng chiến thuật quan trọng, đã tiến hành trinh sát trên không trong khu vực và tìm kiếm các vị trí có nhân lực và thiết bị của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine khi đang ở một trạm quan sát và điều khiển một máy bay không người lái loại trực thăng, anh ta đã phát hiện ra chuyển động của một chiếc máy bay trực thăng. nhóm trinh sát và phá hoại của địch có quy mô bằng một đội, cung cấp thông tin về vị trí của nó, điều chỉnh hoạt động của các đơn vị pháo binh, tiến hành quay video về thiệt hại do hỏa hoạn”, thông báo cho biết.

    Cần lưu ý rằng do một cuộc tấn công bằng pháo binh, nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tiến vào phía sau các đơn vị phòng thủ của Nga đã bị cản trở và 7 chiến binh Ukraine đã thiệt mạng.

    Bộ Quốc phòng cũng nói về Sĩ quan Cảnh vệ Vladimir Kuznetsov, người thuộc trung đội nhảy dù, đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân Ukraine và ngăn chặn sự đột phá của kẻ thù trong khu vực trách nhiệm của đơn vị.

    Vladimir Kuznetsov theo dõi: “Trong khi bị bắn bằng súng cối, đơn vị đã đảm bảo được một vị trí trên tuyến bắn. tình hình và chỉ đạo hành động của đơn vị, ra lệnh kịp thời tiêu diệt xe bọc thép, quân địch và thay đổi vị trí trong trận chiến, ông đã đích thân tiêu diệt 3 phiến quân Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: Путин: Запад просил прекратить огонь, когда ВС РФ стояли под Киевом в 2022 году - Putin: Phương Tây yêu cầu ngừng bắn khi lực lượng vũ trang Nga đóng quân gần Kiev vào năm 2022
    Ngày 5 tháng 7, 00:59
    https://tass.ru/politika/21280691

    Tổng thống nhắc lại chưa có bước trả đũa từ Ukraine
    ASANA, ngày 4 tháng 7. /TASS/. Các nước phương Tây kiên trì yêu cầu ngừng bắn khi quân Nga đóng gần Kiev vào năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên về điều này khi kết thúc chuyến đi tới hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Astana.
    Nhà lãnh đạo Nga nhớ lại: “Khi quân đội của chúng tôi đóng quân gần Kiev, chúng tôi đã nhận được lời đề nghị và thậm chí là yêu cầu kiên quyết từ các đối tác phương Tây về việc ngừng bắn, chấm dứt hành động thù địch để có thể thực hiện một số việc nhất định ở phía Ukraine. Putin lưu ý rằng không có bước trả đũa nào từ Ukraine.

    Theo Tổng thống Nga, Moscow “một lần nữa phải đối mặt với sự lừa dối: tất cả các thỏa thuận [rút quân] đạt được ở Istanbul đều bị ném vào thùng rác”. “Và điều này đã xảy ra nhiều lần,” ông nói thêm.

    Trả lờiXóa
  3. TASS: Путин считает, что план РФ по Украине позволит сразу же прекратить бои - Putin tin rằng kế hoạch của Nga đối với Ukraine sẽ cho phép giao tranh chấm dứt ngay lập tức
    Ngày 4 tháng 7, 14:48, cập nhật ngày 4 tháng 7, 15:14
    https://tass.ru/politika/21271987

    Tổng thống nhấn mạnh kế hoạch khả thi nếu Ukraine và phương Tây sẵn sàng
    ASANA, ngày 4 tháng 7. /TASS/. Kế hoạch do Nga đề xuất cho Ukraine, với sự sẵn sàng của Kiev và phương Tây, sẽ cho phép chấm dứt ngay lập tức giao tranh và bắt đầu đàm phán. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
    “Vào giữa tháng 6, chúng tôi đã đưa ra một phương án khác để giải quyết [cuộc xung đột ở Ukraine], mà nếu phía Ukraine và quan trọng nhất là các nhà tài trợ phương Tây sẵn sàng chấp nhận, điều đó sẽ cho phép chúng tôi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cứu người. sống và bắt đầu đàm phán,” - nguyên thủ quốc gia nói.

    Ông cũng cảm ơn các nước thành viên SCO vì nỗ lực giải quyết xung đột. Tổng thống nói: “Các đồng nghiệp thân mến, chúng tôi rất biết ơn những người tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vì những đề xuất của họ nhằm giải quyết cuộc xung đột này. Nga chắc chắn sẵn sàng xem xét các ý tưởng và sáng kiến ​​của các bạn”.
    Vào ngày 14 tháng 6, Putin, trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đã nói về sự sụp đổ của hệ thống an ninh Euro-Atlantic trước đây và đề xuất xây dựng một kiến ​​trúc mới có tính đến mối quan tâm của mọi người.

    Tổng thống cũng công bố các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine. Trong số đó có việc Lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass và Novorossiya và việc Kyiv từ chối gia nhập NATO. Ngoài ra, Nga cho rằng cần thiết phải có quy chế trung lập, không liên kết, không hạt nhân cho Ukraine cũng như dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Европейцы предположили сроки окончания конфликта на Украине -Châu Âu đề xuất thời điểm kết thúc xung đột ở Ukraine
    Ngày 3 tháng 7, 18:02
    https://tass.ru/obschestvo/21263175

    Gần một nửa số người được hỏi trong cuộc khảo sát do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu thực hiện tin rằng tình hình sẽ được giải quyết trong năm 2025
    BRUSSELS, ngày 3 tháng 7. /TASS/. Ít nhất 47% cư dân của 14 quốc gia châu Âu tin rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm. Điều này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc khảo sát do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR) thực hiện.
    Theo những dữ liệu này, quan điểm này đặc biệt được ủng hộ bởi hơn một nửa cư dân Thụy Điển (59%), Estonia (58%), cũng như Hà Lan (53%) và Ba Lan (51%). Đồng thời, 13% số người được hỏi ở châu Âu tin rằng xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt trong năm tới. Trong đó, 23% người Bulgaria, 22% người Hy Lạp và 18% người Ý đồng tình với đánh giá này. Trong số những người tham gia khảo sát ở Ukraine, 35% đồng ý với họ.

    Khoảng 10% người tham gia khảo sát ở châu Âu tin rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ kéo dài hơn 5 năm. 13% người Đức, 12% người Hà Lan, cũng như 10% người Bulgaria và tỷ lệ tương tự người Séc đồng ý với tuyên bố này. Trung bình, 3% số người được hỏi ở châu Âu bày tỏ quan điểm rằng cuộc đối đầu ở Ukraine có thể không bao giờ kết thúc.

    Cuộc khảo sát của ECFR được thực hiện vào tháng 5 tại 14 quốc gia châu Âu - Bulgaria, Anh, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Estonia, cũng như Ukraine. 19,5 nghìn người đã tham gia vào nó.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Ошибки Запада и пути к миру. О чем Путин говорил с мировыми информагентствами - Những sai lầm của phương Tây và con đường dẫn đến hòa bình Putin nói gì với các hãng thông tấn thế giới
    Ngày 6 tháng 6, 05:49
    https://tass.ru/politika/21009613

    Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, tình hình xung quanh Ukraine và các vấn đề khu vực đã được thảo luận tại cuộc gặp do TASS tổ chức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu các hãng thông tấn thế giới. Cuộc họp được điều hành bởi Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov.

    TASS đã thu thập những nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp kéo dài hơn ba giờ và bao gồm hàng chục câu hỏi.

    Sai lầm của Mỹ
    Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng rằng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, chính sách của Mỹ đối với Nga sẽ không thay đổi . Moscow “sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống nào được người dân Mỹ bầu chọn”.

    Nguyên thủ quốc gia ngạc nhiên rằng không chỉ “trong lĩnh vực chính trị quốc tế, chính trị trong nước mà còn cả chính sách kinh tế, chính quyền [Mỹ] hiện tại đang mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác”.

    Đề cập đến chủ đề truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, ông Putin bày tỏ quan điểm rằng việc này xảy ra vì lý do chính trị và đang "đốt cháy" vai trò lãnh đạo được cho là của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dân chủ và thậm chí cả hệ thống chính trị Mỹ.

    Bình luận về cáo buộc Nga can thiệp vào chính trị nội bộ Mỹ, Tổng thống Nga lưu ý rằng Moscow “nhìn nhận việc này từ bên ngoài” và “sẽ không can thiệp”.
    Thiếu logic và lòng can đảm ở EU
    Tổng thống Nga cho rằng Nga và các nước EU có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề tồn tại trong quan hệ, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu thiếu niềm tin và lòng dũng cảm để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Kết quả là sức khỏe của công dân EU đang gặp nguy hiểm.

    Nói về Đức, ông Putin nhắc lại rằng sau Thế chiến thứ hai, Đức chưa bao giờ là một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn. Tuy nhiên, nền kinh tế nước này là đầu máy của nền kinh tế châu Âu nên nếu nước này “hắt hơi và ho” thì tất cả các nền kinh tế châu Âu khác sẽ bị ảnh hưởng. Ông lấy Pháp làm ví dụ, nền kinh tế của nước này đang “đứng trên bờ vực suy thoái”.

    Putin khẳng định Gazprom sẽ tồn tại sau khi châu Âu từ chối cung cấp khí đốt của Nga nếu sẵn sàng mua khí đốt với giá cắt cổ từ Mỹ, ông Putin khẳng định và ngạc nhiên trước hành động thiếu logic trong hành động của người châu Âu. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy không muốn “xúc phạm bất kỳ ai, nhưng trình độ đào tạo của những người đưa ra quyết định, kể cả ở Đức, còn nhiều điều đáng mong đợi”.

    Nói về Ukraine, ông bày tỏ quan điểm Mỹ không quan tâm đến đất nước và người dân ở đây . Theo ông, Washington quan tâm đến sự vĩ đại và khả năng lãnh đạo của chính mình, đó là lý do tại sao “trong mọi trường hợp, họ không muốn cho phép Nga đạt được bất kỳ thành công nào”.

    Putin cũng gọi việc sử dụng đồng đô la làm công cụ trừng phạt là một sai lầm lớn đối với Hoa Kỳ, vì nó làm suy yếu niềm tin vào đồng tiền của Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Tây bao dung Kiev, che đậy tổn thất
      Tổng thống Nga tin rằng Mỹ sẽ khoan dung với nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky cho đến mùa xuân năm 2025, và sau đó ông sẽ bị thay thế. Ông lưu ý rằng ở phương Tây đã có “một số ứng cử viên” cho chức vụ Tổng thống Ukraine.

      Zelensky vẫn cần thiết để “thực hiện một số bước nhất định”, bao gồm cả việc thông qua luật hạ thấp ngưỡng tuổi được huy động ở Ukraine. Putin lưu ý rằng việc huy động tổng lực hiện đang được tiến hành ở Ukraine không giải quyết được vấn đề, vì “mọi thứ sẽ bù đắp cho những tổn thất”.

      Trả lời câu hỏi về tổn thất của Liên bang Nga, nhà lãnh đạo Nga không đưa ra con số cụ thể, nhấn mạnh rằng họ “ít hơn nhiều lần so với phía đối diện”. Đồng thời, ông cung cấp dữ liệu về số lượng tù nhân: 1.348 binh sĩ và sĩ quan Nga đang bị Ukraine giam giữ, trong khi 6.465 binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Phương Tây giữ im lặng về những tổn thất của họ ở Ukraine, mặc dù được biết có cố vấn và giảng viên quân sự phương Tây ở đó.

      Tổng thống Nga cho biết, quân đội Ukraine không thể tự mình sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để chống lại Nga; Trong trường hợp tên lửa ATACMS của Mỹ, “Lầu Năm Góc làm điều đó, nếu Storm Shadow thì người Anh làm điều đó”.
      Bất chấp lệnh trừng phạt
      Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết các nước phương Tây đã lên kế hoạch làm suy yếu nền kinh tế Nga trong vòng 3 đến 6 tháng, nhưng rõ ràng là điều này không xảy ra. Đồng thời, ông nhấn mạnh mục tiêu đưa đất nước gia nhập nhóm 4 nền kinh tế thế giới đã đạt được .

      Tổng thống lưu ý rằng điều quan trọng là Nga phải duy trì tốc độ phát triển và bày tỏ sự tin tưởng rằng chính Liên bang Nga sẽ bắt đầu sản xuất mọi thứ mà nước này có thể thiếu do các lệnh trừng phạt của phương Tây, “vấn đề duy nhất là thời điểm”.

      Về quyền tự do ngôn luận
      Bình luận về việc phương Tây đóng cửa các cơ quan truyền thông Nga, ông Putin nhấn mạnh họ truyền tải quan điểm của Liên bang Nga tới khán giả và có quyền làm như vậy.

      Các nước phương Tây ngăn cấm truyền thông Nga làm việc, đe dọa nhân viên khắp nơi, đóng tài khoản ngân hàng, tước bỏ phương tiện đi lại, những điều không phù hợp với quyền tự do ngôn luận.

      Những con đường dẫn đến hòa bình
      Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng tình hình giữa Liên bang Nga và phương Tây, cũng như trên toàn thế giới, sẽ tiến tới một giải pháp ổn định chứ không phải leo thang vô tận.

      Ông gọi những tuyên bố được đưa ra ở phương Tây về ý định tấn công NATO của Liên bang Nga là "nhảm nhí" và "bù nhìn cho những kẻ trộm". Đồng thời, nói về học thuyết hạt nhân, nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh rằng trong trường hợp có mối đe dọa, Nga cho rằng có thể sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có trong kho vũ khí của mình.

      Putin nhấn mạnh Nga không có tham vọng đế quốc. Tổng thống cảm ơn đại diện các hãng thông tấn thế giới đã đến dự cuộc họp và yêu cầu họ chuyển tải những thông tin trung thực đến độc giả.

      Xóa
  6. Cựu Chiến binhlúc 14:42 5 tháng 7, 2024

    Lãnh đạo Ban Tuyên giáo nên đọc bài này:
    Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
    Nên chăng cần có một ủy ban bảo vệ lịch sử Việt Nam?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/02/nen-chang-can-co-mot-uy-ban-bao-ve-lich.html
    Trích:
    "Cuộc chiến tinh thần đó chính là cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng và văn hóa mà ngay từ buổi đầu giành được độc lập chủ quyền cho tổ quốc và dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được và ra sức tăng cường củng cố nó trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên cuộc chiến đó luôn biến thiên với các hình thức đa dạng và đa chiều của nó. Từ những hình thức sơ đẳng là bịa đặt, vu khống đến những thủ đoạn tinh vi, trắng trợn như khai thác những sai sót trong quá trình chỉ đạo thực hành các chủ trương chính sách tới sự sụp đổ của hệ thống XHCN và những sự bất ổn trong mối quan hệ truyền thống gần xa, các thế lực đối lập ra sức xuyên tạc lịch sử, tô đen thành trắng, bôi lọ hình ảnh các lãnh tụ và anh hùng nghĩa sỹ đã thành biểu tượng đáng tự hào, dựng dậy những thây ma chính trị, sơn phết thành những biểu tượng văn hóa, thậm chí biến hình ảnh của đội quân tay sai chống lại lợi ích của dân tộc ngang hàng với đội quân yêu nước chiến đấu vì sự tồn vinh của tổ quốc Việt Nam. Đáng buồn là vì nhận thức thiếu chiều sâu chín chắn hoặc vì những động cơ cá nhân bất chính mà không ít người mang danh học giả, kể cả những người chức sắc đã a tòng với thế lực chống đối nhà nước ta, nói và làm những điều bất nhẫn với anh linh các anh hùng liệt sỹ đã quên mình vì nghĩa cả, làm lẫn lộn chính tà. Họ bất chấp sự thật là chính những người cầm đầu chính quyền ấy, đội quân ấy, đã công khai thừa nhận việc họ làm là phi nghĩa. Như ông Ngô Đình Diệm từng tuyên bố: “Phải giành lại chính nghĩa từ tay cộng sản” – nghĩa là họ không có chính nghĩa! Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong giờ phút hấp hối của đội quân do ông ta làm Tổng tư lệnh tối cao, đã bộc lộ ra bản chất: “Viện trợ nhiều thì đánh nhiều. Viện trợ ít thì đánh ít. Không viện trợ nữa thì bỏ cuộc”! Đúng như ông Nguyễn Cao Kỳ là người chống cộng tới giờ phút chót, sau này nhiều lần về thăm tổ quốc, ông đã không vì tự ái cá nhân mà nói lên sự thật: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ mà chúng tôi là những kẻ đánh thuê”! Ông Đặng Ngọc Tùng chớ coi thường lời cảnh báo của một cháu thế hệ 9X về sự tôn vinh lộn xòng trên cái đài tưởng niệm mà ông nhân danh giai cấp công nhân Việt Nam dựng lên trên đảo Lý Sơn.

    Ông Đặng Ngọc Tùng kêu gọi "tưởng niệm" "tấm gương hi sinh" của lính VNCH ở Hoàng Sa.
    Nhân dân ta đang đứng trước họa xâm lăng cận kề mà không phân biệt thế nào là đội quân chiến đấu vì chính nghĩa, thế nào là đội quân đánh thuê phi nghĩa thì làm sao “nâng cao sức chiến đấu” của đội quân yêu nước đã từng làm nên kỳ tích phi thường, bảo vệ được bờ cõi, thống nhất giang sơn mà cả nhân loại tiến bộ đều ngưỡng mộ?! Không nên lẫn lộn ý nghĩa tế độ chúng sinh trong lễ xá tội vong nhân dịp Rằm tháng Bảy hàng năm của nhà Phật với sự tôn vinh các anh hùng liệt sỹ vị quốc vong thân mà bất kỳ nhà nước nào cũng luôn coi trọng. Một đằng xuất phát từ lòng nhân ái xót thương những thân phận sống khổ thác oan mà mở lòng từ bi quảng độ giải oan cứu khổ. Một đằng là cả xã hội có trách nhiệm phải trân trọng ghi nhớ công ơn trước vong linh những con người dũng cảm quên mình vì nghĩa cả. Anh linh của họ như những vị thần thiêng hộ mệnh muôn đời cho dân cho nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cựu Chiến binhlúc 14:43 5 tháng 7, 2024

      Trên mặt trận văn hóa tư tưởng, chưa bao giờ các thế lực đối kháng với nhà nước Việt Nam độc lập lợi dụng thời cơ hội nhập và quyền tự do dân chủ, ra đòn tấn công kết hợp cả trong và ngoài nước, đòi xét lại đủ thứ từ lịch sử truyền thống đến các vấn đề văn hóa xã hội với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi thâm độc như lúc này. Trong khi ở Nga, trước khuynh hướng phủ định sạch trơn những thành tựu hiển nhiên của thời Liên bang xô viết vẫn len lỏi vào mọi địa hạt của đời sống văn hóa, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Do ngày càng ít những người còn sống trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến cuộc chiến tranh vệ quốc (1941-1945) nên càng có nhiều cách lý giải và quan điểm gây tranh cãi đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thậm chí người ta cố tình đưa ra những quan điểm trái chiều về cuộc chiến tranh này. Nhằm chống lại những âm mưu thâm độc và trắng trơn xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử Nga. Dẫu rằng không được nhắm mắt làm ngơ trước sự thật khủng khiếp của chiến tranh. Nhưng mặt khác cũng không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ về chiến công vĩ đại của nhân dân Liên xô trong cuộc chiến tranh đó. Ngày 19/5/2009, Tổng Thống Nga Medvedev ra sắc lệnh thành lập “Ủy ban bảo vệ lịch sử” trực thuộc Phủ Tổng Thống, vì bảo vệ chân lý lịch sử luôn là nhiệm vụ của mọi công dân trong một quốc gia tiến bộ văn minh.

      Ở Việt Nam cũng đang xảy ra tình trạng đó mà phản ứng của các cơ quan có trách nhiệm lại tỏ ra quá yếu ớt nếu không nói là làm ngơ trong khi các phương tiện truyền thông ta hoàn toàn chủ động. Thậm chí vài tờ báo còn có thái độ tiếp tay như xen đăng bài viết của một vài nhân vật cơ hội muốn khuynh đảo dư luận. Tuy nhiên nhiều bạn đọc trong đó có không ít các bạn trẻ đã thể hiện tinh thần bảo vệ chân lý lịch sử, được dư luận rất quan tâm. Dù sao thì với những người viết không chuyên nên tính thuyết phục chưa cao, chưa có tác động sâu xa trong xã hội. Thiết nghĩ để bảo vệ và phát huy thắng lợi của Đại hội XII đầy kỳ vọng này, nhà nước ta nên chính thức thành lập một “Ủy ban bảo vệ lịch sử Việt Nam”, tập hợp rộng rãi những người viết sử chuyên và không chuyên có tâm huyết, có trình độ cùng chung sức chung lòng trên mặt trận văn hóa tư tưởng, hướng công luận trở về quỹ đạo tự nhiên, góp phần thiết thực cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ một nước Việt Nam có truyền thống văn hiến lâu đời, mau chóng sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực và theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại tiến bộ, đúng như tinh thần của đại chí sỹ Nguyễn Công Trứ: “Có giang sơn thì sỹ mới có tên”.

      Nguyễn Văn Thịnh
      Thành phố Hô Chí Minh "

      Xóa
  7. Tới SCO Làm Chuyện Lớn: Putin Bật Mí Về Biden Trump Và Ukraine | Kiến Thức Chuyên Sâu
    19.338 lượt xem 2 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=T733cz0a--U

    Trả lờiXóa
  8. Nga tóm sống"đặc vụ Pháp" tạo cơn địa chấn khắp Paris, Tổng thống Macron im ắng bất thường l VTs
    5.399 lượt xem 2 giờ trước
    Theo hãng tin Reuters, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 4/7 ra tuyên bố cho biết, nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Vinatier đã nhận tội trong quá trình thẩm vấn về hành vi thu thập bất hợp pháp thông tin quân sự nhạy cảm của Nga. Theo FSB, đây là những thông tin có thể được các phía thù địch sử dụng để chống lại an ninh quốc gia Nga nếu bị lộ ra ngoài.

    https://www.youtube.com/watch?v=k7T5sURA2lQ

    Trả lờiXóa
  9. French researcher pleads guilty in Moscow for failing to register as foreign agent- Nhà nghiên cứu người Pháp nhận tội tại Moscow vì không đăng ký làm đại lý nước ngoài
    Ngày 7 tháng 6 năm 2024 10:16 PM GMT+7
    https://www.reuters.com/world/europe/russia-charges-french-national-vinatier-with-gathering-military-intelligence-2024-06-07/

    Công dân Pháp Laurent Vinatier, cố vấn cho Trung tâm Đối thoại Nhân đạo phi lợi nhuận của Thụy Sĩ, người bị bắt giữ vì nghi ngờ thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Nga.
    Laurent Vinatier xin lỗi tại tòa án Moscow
    Tội danh chống lại anh ta có thể lên tới 5 năm tù
    Tham gia danh sách những người nước ngoài bị giam giữ trong cuộc khủng hoảng
    Ngày 7 tháng 6 (Reuters) - Nhà nghiên cứu người Pháp Laurent Vinatier đã nhận tội tại tòa án Moscow vào thứ sáu về tội không đăng ký làm điệp viên nước ngoài trong khi thu thập thông tin về quân đội Nga.
    Vinatier, 47 tuổi, có thể phải đối mặt với mức án lên đến năm năm tù. Ông đã bị giam giữ trước khi xét xử cho đến ngày 5 tháng 8, mặc dù có yêu cầu trả tự do cho ông được đại sứ quán Pháp chấp thuận.
    "Tôi xin lỗi vì đã không đăng ký làm đại lý nước ngoài. Điều đáng buồn nhất là trong suốt 10 năm làm việc, tôi đã cố gắng bảo vệ nước Nga và các lợi ích của nước này", hãng thông tấn nhà nước RIA trích lời ông phát biểu tại tòa.
    Vinatier là chuyên gia về Nga và là cố vấn cho HD, một nhóm hòa giải xung đột có trụ sở tại Thụy Sĩ có tên đầy đủ là Trung tâm Đối thoại Nhân đạo.
    Một đoạn video ngắn do tòa án Moscow đăng tải cho thấy người đàn ông Pháp này bị còng tay dẫn vào phòng xử án và bị đưa vào một chiếc lồng kim loại có song sắt khi phiên tòa bắt đầu.
    Ông nằm trong danh sách ngày càng dài những công dân nước ngoài bị giam giữ tại Nga và bị cuốn vào cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây trong cuộc chiến tranh Ukraine.
    Phóng viên Hoa Kỳ Evan Gershkovich đang chờ xét xử về tội gián điệp và nhà báo người Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva vì không đăng ký làm điệp viên nước ngoài. Một người Mỹ khác, Paul Whelan, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020. Tất cả đều phủ nhận mọi tội lỗi, và Hoa Kỳ đã cáo buộc Moscow tiến hành "ngoại giao con tin".
    Gordon Black, một người lính Mỹ, đã ra hầu tòa ở Viễn Đông của Nga vào thứ năm vì nghi ngờ ăn trộm tiền của bạn gái người Nga và đe dọa giết cô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm đã phủ nhận việc Vinatier làm việc cho nhà nước Pháp và mô tả vụ bắt giữ ông là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch của Moscow.
      LUẬT ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI
      Theo luật pháp Nga, một cá nhân có nghĩa vụ liên hệ với Bộ Tư pháp và đăng ký làm đại lý nước ngoài nếu họ tham gia vào hoạt động chính trị hoặc thu thập thông tin quân sự trong khi nhận được sự hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác từ nước ngoài.
      Trong thập kỷ qua, Nga đã áp dụng rộng rãi nhãn "điệp viên nước ngoài" để ngăn chặn phe đối lập và làm mất uy tín của các nhân vật đối lập, nhà báo và tổ chức chỉ trích Điện Kremlin.
      Một lá thư có chữ ký của Tổng lãnh sự Pháp tại Moscow, Patrice Servantie, và được luật sư của Vinatier cung cấp cho Reuters, cho biết học giả này sẽ không bỏ trốn nếu được thả: "Ông Vinatier là một công dân có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật, ông sẽ tuân thủ mọi yêu cầu của luật pháp Liên bang Nga".
      Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan xử lý các tội nghiêm trọng, cho biết Vinatier bị tình nghi đã "cố ý thu thập thông tin trong lĩnh vực quân sự và hoạt động kỹ thuật quân sự" có thể được sử dụng để chống lại an ninh nhà nước.
      Theo hồ sơ LinkedIn của ông, Vinatier chuyên về Nga, Kavkaz và Trung Á và đã làm cố vấn cho HD trong 10 năm, có trụ sở tại Geneva.
      Trang web của HD cho biết tổ chức này đã hoạt động từ năm 1999 để "hỗ trợ ngăn ngừa, giảm thiểu và giải quyết xung đột vũ trang thông qua đối thoại và hòa giải" ở các quốc gia như Tây Ban Nha, Philippines và Libya.
      Các học giả đồng nghiệp biết Vinatier mô tả ông là một học giả được kính trọng và bác bỏ mọi gợi ý rằng ông có liên quan đến hoạt động gián điệp.
      "Ông ấy là một học giả phi thường đã tiến hành nghiên cứu trong điều kiện nguy hiểm trong hơn 15 năm, bao gồm cả ở Chechnya và Belarus", Jean-Francois Ratelle, phó giáo sư tại Đại học Ottawa, cho biết.
      "FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) theo dõi chặt chẽ ông ấy", Ratelle nói với Reuters, cho biết ông cũng đã bị FSB thẩm vấn trong các chuyến đi nghiên cứu tới Nga. Ông cho biết vụ bắt giữ Vinatier "cho thấy việc tiến hành nghiên cứu học thuật ở Nga đã trở nên nguy hiểm như thế nào".
      Frédérique Longuet-Marx, một nhà nhân chủng học người Pháp, người hướng dẫn luận án tiến sĩ của Vinatier về cộng đồng người Chechnya di cư, cho biết bà "rất sốc" khi nghe tin ông bị bắt.
      Bà nói với Reuters rằng Vinatier đã làm việc về các nỗ lực gìn giữ hòa bình ở một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ và là tác giả của hai cuốn sách về Chechnya.

      Xóa
  10. Tiết lộ sự thật tình trạng hiện tại của Tổng thống Zelensky
    14.310 lượt xem 3 giờ trước
    Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên YouTube, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của Lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công của Nga.
    https://www.youtube.com/watch?v=iomCe1JvQdo

    Trả lờiXóa
  11. Đồng Thị Kim Thanhlúc 22:03 5 tháng 7, 2024

    AFP: Le Pen Says Mbappe Should Not 'Lecture' French Voters - Le Pen nói Mbappe không nên 'giảng đạo' cho cử tri Pháp
    05/07/2024
    https://www.barrons.com/news/le-pen-says-mbappe-should-not-lecture-french-voters-02f3f502

    Lãnh đạo cực hữu người Pháp Marine Le Pen cho rằng ngôi sao bóng đá Kylian Mbappe không nên chỉ bảo người dân Pháp cách bỏ phiếu

    Paris (AFP) - Lãnh đạo cực hữu người Pháp Marine Le Pen hôm thứ sáu cho biết Kylian Mbappe không nên chỉ bảo người dân Pháp cách bỏ phiếu sau khi ngôi sao bóng đá này cảnh báo rằng đất nước không thể "nằm trong tay những người này".

    Sau khi đảng cực hữu National Rally nổi lên là người chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội bất thường vào cuối tuần trước, Mbappe, 25 tuổi, cho biết kết quả là "thảm khốc" và kêu gọi người dân Pháp bỏ phiếu chống lại đảng cực hữu trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào Chủ Nhật.

    Đội tuyển Pháp của Mbappe và đội tuyển Bồ Đào Nha của Christiano Ronaldo sẽ đối đầu nhau tại Hamburg vào tối thứ sáu trong trận tứ kết Euro 2024.

    Trả lời phỏng vấn với CNN, Le Pen cho biết ông là một cầu thủ bóng đá “rất giỏi” nhưng khẳng định ông không có thẩm quyền đưa ra chỉ dẫn bỏ phiếu.

    “Mbappe không đại diện cho người Pháp có xuất thân là người nhập cư, bởi vì có rất nhiều người trong số họ sống bằng mức lương tối thiểu, không đủ khả năng chi trả nhà ở và sưởi ấm, hơn những người như ông Mbappe,” Le Pen cho biết trong một đoạn trích của cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ sáu.

    Bà nói thêm: “Xu hướng các diễn viên, cầu thủ bóng đá và ca sĩ tiến lên và nói với người dân Pháp về cách họ nên bỏ phiếu, đặc biệt là những người kiếm được 1.300 hoặc 1.400 euro (1.400-1.500 đô la) một tháng, trong khi họ là triệu phú hoặc thậm chí là tỷ phú sống ở nước ngoài, đang bắt đầu không được đón nhận nồng nhiệt ở đất nước chúng tôi”.

    “Người dân Pháp đã chán ngán việc bị thuyết giảng và tư vấn về cách bỏ phiếu. Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử giải phóng, trong đó người dân Pháp muốn giành lại quyền kiểm soát vận mệnh của mình và bỏ phiếu theo cách họ thấy phù hợp”, Le Pen nói.

    “Tôi nghĩ rằng vào thời điểm người dân chuẩn bị bỏ phiếu, họ (những ngôi sao và người nổi tiếng) nên kiềm chế một chút.”

    Những dự báo mới nhất cho thấy đảng của bà Le Pen sẽ giành được khối đa số tại Hạ viện Quốc hội, nhưng không đạt được đa số tuyệt đối.

    Một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng bao gồm hậu vệ cánh phải của đội tuyển Pháp Jules Kounde đã kêu gọi người dân Pháp ngăn chặn phe cực hữu.

    Hãng thông tấn AFP

    Trả lờiXóa
  12. Đồng Thị Kim Thanhlúc 22:05 5 tháng 7, 2024

    AFP: Tension as France's snap election campaign comes to a climax - Căng thẳng khi chiến dịch bầu cử sớm của Pháp lên đến đỉnh điểm
    05/07/2024
    https://www.digitaljournal.com/world/tension-as-frances-snap-election-campaign-comes-to-a-climax/article

    Thủ tướng Pháp Gabriel Attal có thể phải tiếp tục tại vị trong những tháng tới với tư cách là người đứng đầu một chế độ tạm quyền vịt què

    Paris (AFP) - Căng thẳng lên cao vào thứ Sáu khi chiến dịch tranh cử của Pháp kết thúc trước một ngày tạm dừng và sau đó là cuộc bỏ phiếu vòng hai mang tính lịch sử có thể làm tê liệt chính phủ hoặc chứng kiến ​​phe cực hữu lên nắm quyền.

    Hơn 50 ứng cử viên và nhà hoạt động chiến dịch đã bị tấn công trong suốt chiến dịch, đây là chiến dịch ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp, và 30.000 cảnh sát sẽ được triển khai vào cuối tuần này để ngăn chặn rắc rối.

    Thứ sáu là ngày vận động chính thức cuối cùng, còn thứ bảy là ngày nghỉ trước khi các điểm bỏ phiếu mở cửa vào Chủ Nhật cho các cuộc bầu cử vòng hai tại các khu vực bầu cử không chọn được người chiến thắng tuyệt đối vào Chủ Nhật tuần trước.

    Tháng trước, Tổng thống Emmanuel Macron đã đẩy tương lai đất nước vào vòng nghi ngờ khi kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp bất thường sau khi các đồng minh trung dung của ông bị đánh bại thảm hại trong cuộc bầu cử châu Âu.

    Ông giải thích quyết định gây sốc của mình là cơ hội để cử tri Pháp bác bỏ xu hướng cực đoan và thiết lập lại quốc hội.

    Tuy nhiên, khi chiến dịch tranh cử chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc, Đảng Đại hội toàn quốc (RN) của nhà lãnh đạo chống nhập cư và hoài nghi châu Âu Marine Le Pen đã có được lợi thế trước cuộc bỏ phiếu vòng hai vào Chủ Nhật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 22:06 5 tháng 7, 2024

      - Thắng hẳn? -

      “Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội lớn để giành được đa số tuyệt đối”, bà Le Pen trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình CNews và Europe1 vào thứ sáu, bác bỏ các cuộc thăm dò dư luận cho thấy điều ngược lại như một nỗ lực nhằm làm giảm động lực của cử tri.

      Lãnh đạo cực tả Jean-Luc Melenchon của đảng France Unbowed (LFI) cũng hy vọng sẽ thách thức các cuộc thăm dò ý kiến ​​và huy động được 16 triệu cử tri đã không tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên.

      “Chúng ta có thể chiến thắng,” ông nhấn mạnh.

      Trong khi các dự báo cho thấy đảng của bà Le Pen sẽ chiếm được khối lớn nhất trong Quốc hội, họ cũng cho rằng đảng này sẽ không đạt được đa số tuyệt đối để buộc Macron phải bổ nhiệm trợ lý của bà là Jordan Bardella làm thủ tướng.

      Những người ủng hộ trung dung của Macron dự kiến ​​sẽ mất đi sự ủng hộ, khiến ông không có được đa số ghế trong quốc hội trong gần ba năm tại nhiệm.

      Chính phủ Pháp – một cường quốc G7 sở hữu vũ khí hạt nhân, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ và là nền kinh tế lớn thứ hai tại Liên minh châu Âu – có thể bị tê liệt.

      Trong khi đó, chiến thắng của phe cực hữu có thể làm suy yếu ảnh hưởng của Pháp tại Brussels, nơi mà Pháp vốn là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình hội nhập EU, và làm tổn hại đến sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga.

      Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN, Le Pen nhấn mạnh rằng Macron không thể quyết định ủng hộ Ukraine nếu không tuân theo mong muốn của người đứng đầu chính phủ tương lai.

      “Nếu Emmanuel Macron muốn gửi quân tới Ukraine và thủ tướng phản đối thì sẽ không có quân nào được gửi tới Ukraine”, bà nói.

      Các cuộc thăm dò ý kiến ​​ngày thứ Sáu cho thấy RN và các đồng minh cực hữu sẽ giành được từ 200 đến 230 ghế trong hội đồng gồm 577 ghế, tăng so với con số 88 ghế hiện tại nhưng không phải là chiến thắng tuyệt đối.

      Các công ty thăm dò ý kiến ​​Elabe và OpinionWay cũng dự đoán Mặt trận Bình dân Mới cánh tả sẽ giành được từ 145 đến 190 ghế và phe trung dung của Macron sẽ giành được từ 120 đến 162 ghế - khiến quốc hội rơi vào tình trạng bấp bênh.

      Đối với Le Pen, đây “sẽ không phải là sự hỗn loạn mà là một vũng lầy, một sự bế tắc hoàn toàn”, bà nói.

      Các nhà phân tích bên ngoài cũng chia sẻ mối quan ngại này.

      Ứng cử viên RN cực hữu Marie-Caroline Le Pen, em gái của ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen, đã ra ngoài huy động sự ủng hộ

      Xóa
    2. Đồng Thị Kim Thanhlúc 22:07 5 tháng 7, 2024

      Eurasia Group viết: "Chúng tôi tin rằng phe cực hữu của Le Pen khó có thể nắm quyền vào cuối tuần này, nhưng nước Pháp sẽ phải đối mặt với ít nhất 12 tháng hỗn loạn cay đắng và có thể là ba năm hỗn loạn chính trị".

      Ở bên trái, các nhà lãnh đạo như Marine Tondelier của Đảng Xanh hình dung ra một liên minh rộng rãi gồm cánh tả, trung dung và trung hữu để loại trừ cánh cực hữu.

      - 'Miễn là cần thiết' -

      Nhưng vẫn chưa rõ liệu tất cả các cử tri có ứng cử viên lựa chọn đầu tiên bị loại ở vòng đầu tiên có đứng về phía mặt trận chống RN hay không.

      Các cuộc thăm dò cho thấy chỉ có khoảng một phần ba đến một nửa số người theo chủ nghĩa trung dung có thể chuyển sang liên minh cánh tả để chống lại phe cực hữu, trong khi có lẽ hai phần ba số cử tri cánh tả có thể ủng hộ một người theo chủ nghĩa trung dung.

      Đồng minh của Macron, Thủ tướng Gabriel Attal, đang vận động tranh cử tại Paris vào thứ Sáu, cho biết chính quyền thiểu số của ông có thể sẽ tiếp tục nắm quyền sau ngày bỏ phiếu "cho đến khi cần thiết".

      Điều này có thể giúp Pháp đăng cai Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, nhưng các nhà quan sát cho rằng khả năng này không thể diễn ra cho đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp tiếp theo vào tháng 4 năm 2027.

      Trên thị trường tài chính, cổ phiếu Pháp ổn định vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư kỳ vọng phe cực hữu sẽ thất bại trong nỗ lực giành đa số tuyệt đối.

      Nhưng các nhà phân tích dự đoán sẽ có phản ứng tiêu cực nhanh chóng nếu phe cực hữu giành được quyền lực và cố gắng thực hiện chương trình kinh tế tốn kém của mình, bao gồm cả việc đảo ngược các cải cách lương hưu mà Macron đã khó khăn lắm mới đạt được.

      “Có vẻ như không còn nhiều chỗ cho chi tiêu bổ sung”, Jeffrey Kleintop tại công ty môi giới Charles Schwab cho biết. Ông cảnh báo rằng Pháp có thể sẽ phải chịu “thâm hụt lớn nhất” trong số các nước cùng loại.

      Hãng thông tấn AFP

      Xóa
  13. Anh em nhớ EU thì Pháp mới là thánh tướng, ae có chân trong hội đồng bảo an LHQ và có hạt nhãn, chứ đức tuy giàu mạnh nhưng lại là phe thua trận ở thế chiến 2, quân đội anhem đức bị bóp nghẹt giống nhật bản, ko phang nhau đc ngay đâu, tháo xiềng xích thì cần 10 năm mới chiến đc.
    Và nước đức cũng chung tình cảnh với pháp. là anh em cực hữu sẽ chiếm đa số ghế, dân đang bị lạm phát cao sẽ sút anh em thân mỹ khỏi ngai và bầu ae thân nga vào để tình xưa hoan hỉ.
    Nhưng vậy ở cả mẽo và EU, nếu nhìn vào đại cuộc, ko có gì hi vọng cho U cà. vài nước nhỏ lẻ bơm cho ae u cà vài món tiền còi thì sớm muộn cũng như cánh vạc bay.
    Ngài thủ tướng Hung tới thăm vua hề vì ae làm Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu.
    Xưa anh em U cà cấm nói tiếng nga lẫn văn hóa nga và giật tượng đài các cố nhân nga, nhưng luật là ko cấm riêng nga mà cấm tất cả những tiếng nói và văn hóa non - u cà, thành ra ae hung thiểu số bị vạ lây, cũng bị dán loa cấm trường học, ngài đến để nhờ vua hề hoan hỉ cho anh em thiếu số hung mà thôi.
    Nhưng y chính ngài nói gì thì mình biết, đại ý là đéo ăn đc bọn nga đâu, hàng đi thôi. nghe theo ngài putin thì giữ đc ô đét sa blah blah ...
    Cơ mà bịp đó, ngài putin là con cáo già KGB, nếu ae buông súng thì ae chỉ còn mảnh đất nhỏ ở kiép để cắm dùi, đất xưa của nga sẽ bị đòi lại hết. đã đâm lao phải theo lao, vua hề ko còn đường nào khác.
    Và như ae thấy, cả vua hề, mẽo và eu đã bị nga đưa vào 1 trận chiến tiêu hao, ae cứ bơm đồ thoải mái, nga sẽ phá hết ở chiến trường, nga ko đánh nhanh và vừa đánh vừa cho anh em lính luân phiên để lên trình, vừa nâng cấp vũ khí, chế tạo các vũ khí mới cập nhật, nâng cấp các vệ tinh, bom lượn mỗi ngày 1 khủng, uav mỗi ngày 1 nhanh, đất cắn ngày 1 chút, để anh em u cà chỉ còn ngồi đấm ngực kêu cha gọi mẹ.
    Và mình xin phép mở chai vang, hỡi anh em nhe su cờ, ko còn cửa nào cho anh em đâu, ae phe u cà hãy trèo lên cột điện, úp cái lõi nồi cơm điện vào đầu mà phi xuống đi thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện của Pín
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zbU79v28zifLtGPZTP9TNr3jY9iPyWtZu3dJRqfhYAVtgZQYWmHxV4FfG27JTKYhl&id=100086714805775
    Hi anh em, chúng lại điểm xuyết chút thời sự nhỉ, anh em nhớ dẻo tay like đừng để mình xúc phạm anh em mất hay ra.
    Ngài Trăm và Bảy đần mới có màn tranh luận, chúng ta điểm xuyết vài ý chính, về cơ bản, mình nghe mấy chị già làng mình chửi mất gà còn hay hơn hai ngài tranh biện.
    Ngài trăm nói với bảy đần là thời của mày nước mĩ mất mặt chưa từng có nhé, rút chạy khỏi áp ga nít tăng như chó sợ pháo nhé, vừa rút thì ae tanliban chiếm mẹ thủ đô, chưa khi nước mĩ nhu..uc như thế.
    Vụ này mình xem ae a phú hãn bám máy bay vận tải mĩ C17 để bùng, sự thật mình chưa thấy bọn nào ng,,u như lũ a phú hãn, chúng trèo lên hỡi ôi nơi phình ra của bụng máy bay, phần chứa bánh xe, và tin là nơi đó an toàn, ae còn quay phim lại xem lũ đồng bào phía dưới chạy theo máy bay hỡi ôi cho tới khi tốc độ cao dần đều để cất cánh thì cỡ 300km/h, ko có gì để bám vì máy bay thiết kế khí động học trơn nhẵn, ae rụng xuống như những bông hoa gạo, rất đáng quan ngại não bộ của anh em, đéo hiểu ae nghĩ gì mà trèo lên đó.
    à mà lại lan man, đại để trum nói nước mĩ thời của mày làm TT là 1 chuỗi thất bại vv, chúng mày cà nga để đến giờ chiến tranh khắp nơi, nga nó có hạt nhãn mà thế chiến ba nổ ra thì chúng mày còn cái nịt vv.
    Tóm lại, nước mĩ của 2 ngài toàn thất bại, nợ đầm đìa, để nga với trunghoa trèo lên đầu lên cổ, ae nhập cư thì làm loạn, ae d/ađen thì chật cả nhà tù, ae cựu chiến bình thì lê lết vỉa hè vv...
    Ngài trăm cũng mỉa con trai bảy đần là tội phạm, và chính bảy đần cũng là tội phạm vì nhiều chiến lược sai lầm, ý ngài bố mày mà lên đc TT bố nhốt tù cả thằng bố lẫn thằng con ...
    Bảy đần thì đúng là Ng..u, trăm là tội phạm 100% đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội vụ chi tiền bịt miệng chị sao khiêudâm, thì cứ nỗi đau này mà sút vào là trăm cáu, mà cáu là sẽ sai lầm, nhưng bảy đần chỉ sút nhẹ, ngài nói : cái thằng ml tao đang nhìn đây mới chính là tội phạm hehe, quân mất nết vợ mới chửa đã đi đá 4` thật là tên khốn.
    Sự thật ngài nhầm, trăm lúc phang chị ngôi sao khiêudâm kia thì vợ đẻ cmnr, cơ mà ko quan trọng lắm.
    Sự thật xem 2 ngài cãi lộn thì mình chỉ lo ngài bảy đần ngất xỉu thôi, trăm khỏe hơn, giọng sang sảng, bảy đần lắp bắp vu vơ rất đáng quan ngại, ngài chắc cũng nhớ nhớ quên quên, trăm nó sút liên hoàn cước là đầu đọc của ngài đéo đọc kịp, quá đen.
    Về cơ bản, sau vụ này thì trăm đc 7 phần, bảy đần tụt còn 3 phần, mình rất thích trăm lên TT vì nó vui thôi, chứ ai cũng biết các ngài chỉ là con rối cho bọn tài phiệt mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ gần đây nhất ae biết mẽo đánh thuế trên 100% lên xe điện TQ, vì nếu ko thì xe tq chiếm thị trường, ae tài phiệt mẽo sẽ hụt 1 món lớn, thành ra phải cấm bằng hàng rào thuế.
      À mà tới đâu rồi ??? ngài trăm chiếm thượng phong, và đó là tin buồn cho fan hâm mộ u cà
      Ngài vua hề, trong 1 động thái làm mọi người sững sờ, đã tuyên bố : chúng tôi ch/ết và bị thương nhiều quá, chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh trong vài tháng nữa ...
      Xưa ngài mạnh miệng lắm, nhưng như ae thấy, nga nó phang đều tay cho tới khi giọng yếu hẳn luôn, cái kết của ngài có vẻ như sắp đến rồi. nếu vẫn làm dv hài, thì ngài giờ này vẫn vốt ka và chọc cười thiên hạ, nhưng làm chính trị với não bộ đơn sơ thì cái chê.ts đợi ngài, chí cạn mưu sự lớn thì chỉ có họa mà thôi.
      Và về cơ bản như anh em thấy, 1 nước Mẽo hỗn loạn nợ đầm đìa với 1 đống vấn đề nội tại, 1 châu âu lạm phát biểu tình khắp nơi, 1 đất nước u cà đi bắt từng anh em trên phố để đẩy ra chiến trường, tất cả do sai lầm của bọn tài phiệt mẽo muốn dồn ép gấu nga tới đường cùng mà ko nghe ae nói, chỉ tới khi gấu nó giơ vuất vả lấy vả để thì ae hối cũng muộn rồi.
      Đất nươc U cà đâu cần phải vào eu hay nato ?? anh em có đồng ruộng phì nhiêu, đất đen tốt nhất thế giới, ngũ cốc của ae vừa rẻ vừa chất lượng, bán khắp nơi thu tiền phà phà sao nghèo đc ??
      Điện của ae nhiều vô biên, bán cho eu thoải mái, ngồi đếm tiền thôi.
      chỉ cần làm link trung chuyển khí gas và dầu từ nga qua eu, ae 1 năm cũng kiếm vài tỷ đô ko cần làm gì, buôn gì cho lại ??
      Ae cũng có đầy các mỏ than đồng thiếc gas dầu vv, đào xúc múc bán là tiền đổ về, cự phú là ae chứ ai ??
      Ae cũng đc thừa hưởng nền CN nặng của nga thời xô viết, tàu sân bay, máy bay tàu thủy tên lửa xe tăng bom nguyên tử vv, ae sản xuất đc hết trên nền tảng cũ, con tàu sân bay liêu ninh TQ đang xài là ae u cà làm chứ ai hehe. nếu cứ link chặt với nga, anh em giàu lắm rồi.
      Rất tiếc anh em ăn phải bả dân chủ, bú nhầm thuốc liều, làm cách mạng lật đổ chính phủ thân nga, đi vào mê lộ hỡi ôi khi ăn bả dân chủ rồi thì ae còn não nữa đâu, chúng nó đưa ae đi từ sai lầm này tới sai lầm khác, EU đéo vào đc, Nato càng déo vào đc, mất hết các tp công nghiệp, đớp miếng bánh mì của conml trợ lí ngoại trưởng mẽo ko ngon lành gì đâu hỡi anh em.
      Và hỡi ae phe u cà, còn chưa mau ngước lên bầu trời xanh tìm dây cao thế ??

      Xóa
  15. Slovak PM Fico makes first public appearance since assassination attempt - Thủ tướng Slovakia Fico lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ vụ ám sát
    Ngày 6 tháng 7 năm 2024 4:00 AM GMT+7 Cập nhật 3 giờ trước
    https://www.reuters.com/world/europe/slovak-pm-fico-makes-first-public-appearance-since-assassination-attempt-2024-07-05/

    Ngày 5 tháng 7 (Reuters) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào thứ sáu kể từ vụ ám sát hụt hồi tháng 5, lên án các hệ tư tưởng tiến bộ và ủng hộ chuyến thăm Moscow của nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban.
    Fico, người đang hồi phục sau khi bị bắn bốn phát ở cự ly gần vào giữa tháng 5, đã xuất hiện tại một buổi lễ buổi tối kỷ niệm Ngày Thánh Cyril và Methodius, một ngày lễ công cộng ở Slovakia. Ông đã phát biểu khi đứng trên bục tại một tàn tích lâu đài có niên đại hơn 11 thế kỷ.
    Fico, thủ tướng cánh tả bốn nhiệm kỳ đã trở lại nắm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 năm ngoái, đã bị bắn khi ông chào những người ủng hộ tại một cuộc họp của chính phủ ở thị trấn Handlova, miền trung Slovakia , khiến ông phải phẫu thuật nhiều giờ. Ông đã hồi phục tại nhà kể từ cuối tháng 5.
    Vụ tấn công đã làm sâu sắc thêm sự phân cực ở quốc gia Trung Âu có 5,4 triệu dân này.
    Chính phủ dân tộc chủ nghĩa cánh tả của Fico đã nhanh chóng thay đổi chính sách kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, bao gồm thay đổi một số luật hình sự và bãi bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt , chuyển đổi đài truyền hình công cộng và dừng viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine.
    Các đảng đối lập đã đấu tranh với chính phủ của Fico về những thay đổi trong khi Liên minh châu Âu theo dõi mọi tổn hại đến pháp quyền hoặc quyền tự do báo chí.
    Hôm thứ sáu, Fico đã phản pháo lại các hệ tư tưởng tiến bộ và tự do mà ông cho là "lan rộng như ung thư" và gây tổn hại cho đất nước.
    "Tôi không muốn Slovakia trở thành một trong những quốc gia biếm họa nền văn minh phương Tây", ông nói.
    Trong một video đăng trên Facebook vào đầu tháng 6, Fico gọi kẻ tấn công mình là một nhà hoạt động đối lập, nhưng cho biết ông không hề căm ghét kẻ đó và sẽ không tìm cách bồi thường.
    Kẻ tấn công ông, một người đàn ông được các công tố viên xác định là Juraj C., 71 tuổi, đã bị bắt giữ và bị buộc tội cố ý giết người. Tuần này, các công tố viên đã nâng cấp vụ án lên thành một vụ tấn công khủng bố.
    Theo hồ sơ của tòa án, người đàn ông bị bắt giữ khai rằng anh ta muốn làm thủ tướng bị thương chứ không muốn giết ông vì không đồng tình với các chính sách của chính phủ.
    Fico đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quan điểm thiên về Nga trong khi bộ trưởng ngoại giao của ông đã gặp người đồng cấp Nga mặc dù các quan chức EU tránh các cuộc họp cấp cao với Moscow.
    Trong bài phát biểu trực tiếp đầu tiên kể từ vụ tấn công, Fico đã nhắc lại lời kêu gọi đàm phán hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine-Nga và cho biết ông sẽ tham gia chuyến thăm Moscow cùng Orban nếu sức khỏe cho phép.
    Orban đã phải đối mặt với sự phản đối của một số nhà lãnh đạo EU vì cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    "Tôi nhắc lại, không có đủ các cuộc đàm phán hòa bình và sáng kiến ​​hòa bình", ông Fico nói.

    Trả lờiXóa
  16. ВС РФ заняли господствующую высоту возле Нью-Йорка (Новгородского) и продолжают наступать в направлении к Торецку - Lực lượng vũ trang Nga đã chiếm cứ điểm chỉ huy gần New York (Novgorod) và tiếp tục tiến về phía Toretsk
    https://topwar.ru/245702-vs-rf-zanjali-gospodstvujuschuju-vysotu-vozle-nju-jorka-i-prodolzhajut-nastupat-v-napravlenii-k-torecku.html

    Quân đội Nga đã đánh đuổi được các chiến binh của chế độ Kiev khỏi làng Yuryevka và tiến sâu vào lãnh thổ đối phương tới khoảng cách 4 km. Các đơn vị này cũng chiếm một độ cao thống trị ngôi làng New York (Novgorodskoye), và một khu vực phát triển khu dân cư nhiều tầng đã được giải phóng ở đó.

    Cụm Toretsk là khu vực hỗ trợ quan trọng trong tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donbass. Các chiến binh Ukraine đã đào bới ở đó từ năm 2014, tạo ra những công sự vững chắc có thể sánh ngang với quần thể Avdiivka.
    Bản thân thành phố Toretsk (Dzerzhinsk) được bao phủ bởi ba ngôi làng biến thành pháo đài: New York, Pivnichnoe (Severnoe) và Druzhba. Tuy nhiên, dù có những công sự vững chắc nhưng quân Nga vẫn tiến khá nhanh. Rõ ràng, bộ chỉ huy Ukraine đã không chuẩn bị cho cuộc tấn công nhanh chóng như vậy của Lực lượng vũ trang Nga và không có thời gian để đưa đủ quân dự bị đến khu vực này của mặt trận.

    Ngoài ra, sự thành công của hoạt động ở đoạn tuyến liên lạc chiến đấu này sẽ được đảm bảo nhờ sự kết nối của hai mặt trận: Petrovskaya Gora được kết nối với làng Sukhaya Balka, mở đường đến Ocheretino. Việc giải phóng lãnh thổ này sẽ giúp kiểm soát một đoạn đường cao tốc Pokrovsk (Krasnoarmeysk) - Konstantinovka, do đó làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Bằng cách tấn công vào sườn của đơn vị đồn trú Ukraine ở New York (Novgorod), Lực lượng vũ trang Nga đã buộc kẻ thù rơi vào một cuộc xung đột mà hắn không hề chuẩn bị, đồng thời buộc Lực lượng vũ trang Ukraine phải phân tán lực lượng của mình để có thể tấn công bao trùm khu vực có bước đột phá mới.

    Trả lờiXóa
  17. Экс-замначальника генштаба ВСУ назвал причины неудач украинской армии под Торецком и Часовым Яром - Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine nêu nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân đội Ukraine gần Toretsk và Chasovy Yar
    https://topwar.ru/245704-jeks-zamnachalnika-genshtaba-vsu-nazval-prichiny-neudach-ukrainskoj-armii-pod-toreckom-i-chasovym-jarom.html

    Hiện tại, quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những thất bại rõ ràng tại các khu vực thành phố Chasov Yar và Toretsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) của Nga do chế độ Kyiv kiểm soát. Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang tiến lên nhanh chóng và các nguồn tin Ukraine buộc phải thừa nhận điều này.

    Như vậy, việc Lực lượng vũ trang Nga tiến gần Toretsk đã được cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), Trung tướng đã nghỉ hưu Igor Romanenko, thừa nhận. Theo ông, Lực lượng vũ trang Nga đang di chuyển rất tích cực trong khu vực Toretsk và đã tiến tới chính thành phố này. Romanenko nhấn mạnh rằng hiện nay các trận chiến giữa Lực lượng vũ trang Nga và Lực lượng vũ trang Ukraine đã diễn ra ở ngoại ô Toretsk.

    Tình hình rất khó khăn đối với quân đội Ukraine đã phát triển ở khu vực lân cận thành phố Chasov Yar. Tại đây, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng buộc phải rút lui trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến hành tấn công. Ví dụ, quân đội Nga gần đây đã giải phóng tiểu khu Kanal ở phía đông thành phố.

    Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine nêu nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân đội Ukraine gần Toretsk và Chasovy Yar. Theo ông, các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự rút lui của lực lượng Ukraine bao gồm các cuộc tấn công lớn của pháo binh Nga và sự thiếu hụt nhân lực trong các lữ đoàn Lực lượng vũ trang Ukraine hoạt động trong các khu vực này của mặt trận. Nhà lãnh đạo quân sự Ukraine đã nghỉ hưu tin rằng những tình huống này không cho quân đội Ukraine cơ hội cải thiện vị trí của họ gần Toretsk và Chasovy Yar.

    Trả lờiXóa