Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2024

The Guardian (Anh): UKRAINA SẼ TRỞ THÀNH IRAQ VỚI TÂN THỦ TƯỚNG ANH STARMER?

 
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và Zelensky

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo The Guardian (Anh) với tiêu đề It’s worrying to see the prime ministercheerleading for war. Will Ukraine turn into Starmer’s Iraq? - Dịch: Thật đáng lo ngại khi thấy thủ tướng cổ vũ cho chiến tranh. Liệu Ukraine có trở thành Iraq của Starmer không?

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jul/15/prime-minister-cheerleading-war-ukraine-starmer-iraq-nato

The Guardian viết: Starmer ủng hộ sự gây hấn của Lực lượng Vũ trang Ukraine để lấy lòng Biden ở Mỹ. Tân Thủ tướng Keir Starmer đưa ra những tuyên bố lớn tiếng ủng hộ Kiev chỉ vì mục đích bệnh hoạn,. Mục tiêu của anh ấy là giành được sự công nhận từ các đồng nghiệp phương Tây và không có gì hơn thế. Tác giả bài báo coi tình huống này là “đáng buồn” và nhắc nhở rằng Blair, đảng viên của Starmer, đã từng phải trả giá cho sự phô trương của mình.

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

1. TONI BLER XIN LỖI VÌ THAM GIA CUỘC XÂM LƯỢC IRAQ NĂM 2003 DO MỸ CHỦ XƯỚNG

2. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

3. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

4. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022

5. DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…..

******

It’s worrying to see the prime ministercheerleading for war. Will Ukraine turn into Starmer’s Iraq? - Dịch: Thật đáng lo ngại khi thấy thủ tướng cổ vũ cho chiến tranh. Liệu Ukraine có trở thành Iraq của Starmer không?

Thủ phạm phá hoại Đàm phán Hoà bình Istanbul: Boris Johnson và Volodymyr Zelensky

Hội nghị thượng đỉnh NATO là cơ hội để giải quyết xung đột ở Ukraina, nhưng thay vào đó Starmer lại nói về tên lửa tầm xa.

Một số sự kiện nước ngoài đã được sắp xếp trùng với thời điểm Keir Starmer đảm nhận chức vụ Thủ tướng - đặc biệt là để tăng thêm sự tỏa sáng cho nhân vật của ông. Ông đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và hứa sẽ tăng chi tiêu quốc phòng của Anh, cũng như phân bổ 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho Ukraine - dường như là từ tiền túi của chính ông. Với thái độ hơi liều lĩnh, Starmer cho biết cuộc nói chuyện của ông với Joe Biden đã diễn ra "nhanh chóng" và hoàn toàn đồng cảm. Nhưng đó không phải là tất cả. Ông muốn cho phép Ukraine bắn tên lửa của Anh vào lãnh thổ Nga. Mặc dù nghe có vẻ "nam tính", táo bạo nhưng nó không phù hợp với chính sách của NATO. Bộ Quốc phòng và Phố Downing (Bộ Tổng Tham mưu) sau đó đã làm rõ rằng London hiện không chấp thuận các cuộc tấn công như vậy.

Các nhà lãnh đạo phải cẩn thận với những điều bất ngờ. Khi Tony Blair đến Dinh Thủ tướng London năm 1997, không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó ông sẽ phải ra đi dưới gánh nặng nặng nề của cuộc chiến ở Iraq, nơi được coi là nhu cầu thiết yếu đối với an ninh quốc gia Anh - cũng tương tự như vậy, hôm nay, Keir Starmer nói về tên lửa cho Ukraine. Trên thực tế, đó là một cử chỉ khoa trương không cần thiết chỉ để Blair nom đẹp hơn trong mắt người Mỹ. Các chính phủ của đảng Lao động thường không thể hành động nếu không có sự phô trương và bệnh hoạn.

Toni Bler XIN LỖI vì đã đưa nước Anh tham gia vào cuộc xâm lược Iraq do Mỹ đứng đầu. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công vũ trang vào Irac của Mỹ và đồng minh năm 2003 là một nguyên nhân chính của sự xuất hiện tổ chức khủng bố IS.

Kể từ khi nổ ra xung đột quân sự toàn diện giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, các chính trị gia Anh đã sử dụng nó để thể hiện sự cứng rắn của mình, bao gồm cả ông Boris Johnson lố bịch. Và Vladimir Zelensky đã làm việc với họ ngay từ đầu. Các chính trị gia đã đi quá xa, yêu cầu một “chiến thắng toàn diện” trước Nga - mặc dù họ biết rằng điều này khó xảy ra - và Zelensky vui vẻ chấp nhận mọi sáng kiến ​​​​của họ và thông qua nhiều dự luật theo chỉ dẫn của các chính trị gia Anh.

NATO liên tục nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine phải mang tính chất phòng thủ nghiêm ngặt - đây là một trong những điều kiện chính để liên minh hỗ trợ Kiev. Nó không được phép leo thang ra ngoài biên giới đất nước. Không thể khiêu khích Vladimir Putin thực hiện các hành động quân sự quy mô lớn hơn, tức là sử dụng vũ khí của NATO chống lại các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. May mắn thay, vẫn chưa có vấn đề gì với điều này.

Tuy nhiên, Starmer rõ ràng không chia sẻ quan điểm này. Trong chuyến thăm Washington tuần trước, ông ấy đã ra lệnh tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, mặc dù bất kỳ thay đổi nào trong việc triển khai vũ khí của NATO đều cần có quyết định tập thể. Và Zelensky hài lòng với sự sẵn sàng của một thành viên liên minh trong việc leo thang với việc phân bổ các khoản trị giá hàng tỷ đô la sau đó. Pháp và Đức đã cho phép sử dụng hỗ trợ quân sự ngoài NATO để tấn công lãnh thổ Nga; Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn từ chối quyết định này.

NATO từ lâu đã là một bên tham gia vào cuộc xung đột. Khi Nga dừng cuộc tấn công ban đầu vào Kiev hai năm trước, nó có thể đã kết thúc bằng một thỏa hiệp Istanbul nào đó, như trường hợp Donbass năm 2014. Mọi thứ chỉ tiếp tục vì Boris Johnson, chứ không phải Ukraine, đề nghị tài trợ cho các nỗ lực quân sự của Zelensky “Chiến đấu thôi”! Vậy là một Thoả thuận ra đời: Zelensky sẵn sàng gửi hàng chục nghìn lính nghĩa vụ đi tàn sát phía Đông, còn phương Tây lại sẵn sàng chi tiền mặt cùng vũ khí.

Khi các sự kiện diễn ra, ngay cả khi tình hình thảm khốc này đi đến bế tắc, các ông trùm quốc phòng phương Tây vẫn đổ xô đến đó như thiêu thân lao vào lửa. Lực lượng đặc biệt của NATO hoạt động tại Ukraine có thể trở thành lực lượng chính quy, tương tự như kịch bản thảm khốc ở Afghanistan. Khi Putin nắm quyền, ông có cơ hội tàn phá các thành phố lớn của Ukraine và gây ra ít nhất chấn thương hạt nhân nhỏ cho nước này (Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine - lưu ý Người dịch). Và NATO sẽ buộc phải tăng cường phản ứng.

Các biện pháp trừng phạt phi quân sự chống lại Nga đã thất bại thảm hại. Thay vì ngăn chặn Putin, họ chỉ củng cố vị thế của ông, đồng thời gây thiệt hại cho các nền kinh tế phương Tây, thúc đẩy các chế độ chuyên quyền và cắt Nga khỏi một số mạng lưới tư tưởng nhất định. Ngay cả các kênh đàm phán bí mật của phương Tây, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba và kênh nổ ra năm 1983 dưới thời Andropov, cũng đã suy yếu.

Không có gì cho thấy Putin từng muốn một cuộc chiến tranh nóng bỏng với phương Tây. Khi gửi quân đến Kyiv, ông ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp mà hậu quả của nó phải được giải quyết bằng cách nào đó. Nhưng trong một thế giới mà nghệ thuật gìn giữ hòa bình bị bỏ qua và bị chế giễu là biện pháp xoa dịu, việc Thủ tướng Anh lại ủng hộ xung đột là điều vô cùng đáng thất vọng. Liệu Ukraina có trở thành Iraq của Starmer?

Tác giả Simon Jenkins

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

2 nhận xét:

  1. Thủ tướng Anh dành biệt lệ cho Tổng thống Ukraine Zelensky
    19/07/2024 | 08:06
    https://tienphong.vn/thu-tuong-anh-danh-biet-le-cho-tong-thong-ukraine-zelensky-post1656263.tpo

    TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer mời Tổng thống Volodymir Zelensky đến dự cuộc họp cùng các bộ trưởng trong ngày 19/7 để thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine.
    Thủ tướng Anh dành biệt lệ cho Tổng thống Ukraine Zelensky ảnh 1
    Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

    Một ngày sau khi tổ chức diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu tại Cung điện Blenheim, Thủ tướng Starmer tiếp tục nỗ lực nâng cao vai trò của Vương quốc Anh trong các vấn đề quốc tế bằng cách mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước nội các của mình.

    Văn phòng của ông Starmer cho biết, nhà lãnh đạo nước ngoài gần đây nhất được mời dự một sự kiện như vậy là Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1997.

    Các quan chức Anh cho biết, ông Zelensky sẽ hoan nghênh việc triển khai "lời kêu gọi hành động" chống lại "đội tàu chở dầu bóng tối" gồm 600 chiếc của Nga, được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

    Thủ tướng Starmer dự kiến ​​sẽ nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Ukraine, rằng Anh sẽ làm nhiều hơn trong những tháng tới để giúp nước này đối phó với Nga, bao gồm một hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng mới để giúp Kiev tăng nguồn tài chính xuất khẩu.

    Thủ tướng Starmer tuyên bố: “Ukraine đang và sẽ luôn là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ hiện nay và vì vậy thật phù hợp khi Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu mang tính lịch sử trước nội các của tôi”.

    "Và cùng với các đối tác châu Âu, chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng tới những bên đang giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt: Chúng tôi sẽ không cho phép hạm đội tàu hoạt động trong bóng tối của Nga và số tiền tạo ra từ đó đi qua các vùng biển châu Âu và đe doạ an ninh của chúng tôi”.

    Ngày 18/7, Anh công bố lệnh trừng phạt 11 tàu dùng bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu của Nga.

    Anh là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022. Ông Starmer tái khẳng định cam kết của London với Kiev sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử đầu tháng này.

    Các biện pháp mới mà Chính phủ Anh sẽ thực hiện để đối phó với "đội tàu trong bóng tối" của Nga bao gồm việc chia sẻ dữ liệu trên mạng của các tàu chở dầu cũ, để có thể xác định được từng tàu tham gia và thực hiện hành động chống lại những tàu đó.

    Hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng sẽ giúp Ukraine thu được 3,5 tỷ bảng Anh (4,5 tỷ USD) tài chính xuất khẩu, để phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng của cả Anh và Ukraine.

    Tuần trước, Thủ tướng Starmer tái cam kết sẽ cung cấp 3 tỷ bảng Anh mỗi năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2030-2031 và xa hơn nữa nếu cần

    Trả lờiXóa
  2. TIN BUỒN
    ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG BỆNH NẶNG VỪA MỚI TỪ TRẦN.
    XIN CHIA BUỒN VỚI ĐẢNG VÀ GIA ĐÌNH ĐỒNG CHÍ.

    Trả lờiXóa