Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2024

CẢ THẾ GIỚI TIẾC THƯƠNG BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG. CUBA TỔ CHỨC QUỐC TANG

 
Bác Tổng Bí  thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng Bác Fidel Castro - Lãnh tụ Cách mạng Cuba năm 2012

Bác Fidel Castro - Lãnh tụ Cách mạng Cuba - Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm Quảng Trị vừa giải phóng (tháng 9 năm 1973)

Hay tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời, hầu hết các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn đến Lãn đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Các hãng thông tấn nổi tiếng trên thế giới đều có bài viết ôn lại cuộc đời người lãnh đạo cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng... 

Google.tienlang xin có bài Toàn cảnh Thế giới tiếc thương Bác Nguyễn Phú Trọng với mở đầu là thông tin từ Cuba- đất nước ở mãi kia quả địa cầu, song lãnh đạo cùng người dân ở đây, từ hồi Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước và cho đến tận hôm nay, luôn coi Việt Nam là anh em thân thiết một nhà...

CUBA

Khai mạc phiên họp Quốc hội Cuba sáng nay, các Đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Bác Nguyễn Phú Trọng:

 

Trên trang nhất báo Granma Cuba - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và trên Hãng Thông tấn Prensa Latina (tương tự như Thông tấn xã Việt Nam) đều đăng Điện chia buồn của Tướng Quân đội Cuba Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Díaz-Canel.

Ảnh chụp màn hình bài trên Hãng Thông tấn Prensa Latina (Hình trên) và trên Báo Granma Cuba  

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bức điện chia buồn này.

Una pérdida irreparablepara Cuba - Dịch: Một mất mát không thể bù đắp cho Cuba

https://www.granma.cu/mundo/2024-07-19/mensaje-de-condolencias-tras-deceso-de-nguyen-phu-trong-19-07-2024-18-07-51

Lời chia buồn của Raúl và Díaz-Canel gửi Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua đời

La Habana, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Kính gửi Đồng chí Tô Lâm:

Biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua đời một cách đột ngột, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam anh em.

Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba, đất nước sẽ luôn tưởng nhớ đồng chí như một người anh vĩ đại, một người thúc đẩy không mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa các Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân chúng ta.

Người bạn thân yêu Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nối tiếp ghi nhớ như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị lâu dài của chúng ta và là một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng dang tay đoàn kết trước những thách thức phức tạp nhất.

Trong những giờ phút đau đớn sâu sắc này, chúng ta nhớ đến chuyến viếng thăm quan trọng của Ngài tới Cuba vào tháng 3 năm 2018, và đặc biệt là những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi tới Santiago de Cuba, để tỏ lòng kính trọng với người bạn và Nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trọng là di sản vô giá cho thế hệ sau. Những đóng góp của Người về vai trò của Đảng Cộng sản, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm nhìn của Người về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là đóng góp nổi bật vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội trường tồn. những năm thành công mới của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tấm gương cá nhân, di sản trí tuệ và sự nghiệp chính trị của Người sẽ là những tài liệu tham khảo thiết yếu trong mọi công cuộc của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi nhắc lại tất cả sự ủng hộ và đoàn kết của chúng tôi, đồng chí Lâm, cùng với ý chí kiên định tiếp tục tăng cường mối quan hệ anh em không thể phá vỡ đã đoàn kết Cuba và Việt Nam.

Xin nhận lấy cái ôm huynh đệ của chúng tôi và lời chứng của sự quan tâm và quý trọng cao nhất của chúng tôi,

Tướng quân đội Raúl Castro Ruz

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

*****

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC CUBA VỀ TỔ CHỨC QUỐC TANG NHÂN ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG QUA ĐỜI

Declara el presidente cubanoduelos Oficial y Nacional por fallecimiento de líder vietnamita - Dịch: Chủ tịch Cuba tuyên bố chính thức và quốc tang nhân sự kiện từ trần của lãnh tụ Việt Nam

https://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/nacionales/declara-el-presidente-cubano-duelos-oficial-y-nacional-por-fallecimiento-de-lider-vietnamita/

Havana, Cuba.- Nhân dân ta vô cùng tiếc thương khi biết tin Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã qua đời.

Trong sự nghiệp chính trị lâu dài và thành công của mình, Đồng chí Phú Trọng là một trong những nhà thúc đẩy xuất sắc nhất mối quan hệ đặc biệt anh em, tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ta.

Vì lý do này, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã ra Sắc lệnh Tưởng niệm từ 6 giờ sáng ngày 20 tháng 7 đến 12 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2024 và Nghi lễ Quốc tang vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, từ 6 giờ sáng đến 24 giờ, nửa đêm.

Trong thời gian Lễ Tưởng niệm và Quốc tang có hiệu lực, Cờ Ngôi sao cô đơn được treo ở nửa cột buồm trong các tòa nhà công cộng và cơ sở quân sự.

Tương tự như vậy, trong thời gian Quốc tang, các buổi biểu diễn công cộng và các hoạt động lễ hội đều bị đình chỉ.

*****

El mundo perdió uno de losmás sabios dirigentes, afirma catedrático (+Foto)Dịch: Giáo sư Ruvislei González nói: Thế giới mất đi một trong những nhà lãnh đạo tài giỏi nhất (+Ảnh)

https://www.prensa-latina.cu/2024/07/20/el-mundo-perdio-uno-de-los-mas-sabios-dirigentes-afirma-catedratico/

Ảnh chụp màn hình bài trên Hãng Thông tấn Prensa Latinna 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 (Prensa Latina) Sự ra đi của nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, thế giới đã mất đi một trong những nhà lãnh đạo đương đại tài giỏi nhất, nhà nghiên cứu và giáo sư người Cuba Ruvislei González tuyên bố hôm nay.

Hiếm có một nhà lãnh đạo nào được xác định có đủ năng lực vừa là một nhà chiến lược chính trị, một nhà lý luận xuất sắc của hệ thống chính trị xã hội đang lãnh đạo đất nước mình và được nhân dân rất yêu mến”, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba viết.

Trong một bài viết gửi cho Prensa Latina, vị giáo sư cao cấp nhấn mạnh rằng Phú Trọng, người qua đời một ngày trước đó ở đây, thọ 80 tuổi, “là lãnh đạo cấp cao duy nhất của nước anh em đã giữ chức ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ đầu năm Đổi Mới.

Đó là kết quả của khả năng lãnh đạo tuyệt vời của ông và lý thuyết của ông đã được áp dụng vào thực tiễn với những kết quả quan trọng trong quá trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và, không nghi ngờ gì nữa, xã hội Cuba cảm thấy vô cùng yêu mến và tôn trọng ông, nhân dân cả hai quốc gia đều có được nhờ tấm gương của ông, Giáo sư Ruvislei González nói.

González cũng nêu bật sự nghiệp chính trị xuất sắc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (PCV), người từ năm 1998 bắt đầu được coi là một trong những chính trị gia nổi bật nhất trong lĩnh vực lý luận.

Ông nhấn mạnh, Phú Trọng đã có những đóng góp đáng kể trong việc tìm hiểu những phức tạp gắn liền với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội với đặc thù lịch sử - văn hóa của đất nước và tư duy của ông ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc đi sâu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai bức hình về bác Nguyễn Phú Trọng đăng trong bài báo này của Hãng Prensa Latinna 

Ở một phần khác, bài viết của điều phối viên Cuba thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Châu Phi và Châu Á của Mỹ Latinh nêu bật dấu ấn của người lãnh đạo đảng đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước này đã thực hiện một trong những mối quan hệ quốc tế thành công nhất với dấu ấn đặc biệt của mình, bằng cách mô tả và thực hiện “ngoại giao tre” theo nguyên tắc “bốn không”, tức KHÔNG là thành viên của các liên minh quân sự, không có căn cứ quân sự nước ngoài, không đi theo một quốc gia này để tấn công quốc gia khác, cũng không phải là quốc gia tấn công đầu tiên.

Trên thực tế, ông chỉ rõ, trong nhiệm kỳ của mình, các mối quan hệ đặc biệt với Lào, Campuchia và Cuba đã được làm sâu sắc hơn, các mối quan hệ chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia được nâng cao, và quan hệ ngoại giao được cải thiện. được thành lập cùng với 33 quốc gia châu Mỹ Latinh và vùng Caribe,

González nhấn mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã đích thân thúc đẩy thúc đẩy quan hệ với Cuba và được đặc trưng bởi mối quan hệ đặc biệt với các nhà lãnh đạo Fidel và Raúl Castro Ruz, cũng như với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và chủ tịch nước Miguel Díaz Canel.

Tác giả nhấn mạnh, nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã đến thăm hòn đảo này nhiều lần, nhưng đặc biệt là vào năm 2018, ông bày tỏ “đây không phải là một chuyến thăm mà là một chuyến trở về đoàn tụ với những người anh em của tôi.

LIÊN BANG NGA

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội đàm cùng Tổng thống Liên Bang Nga Vladimir Putin ngày 20/6/2024. Đây là buổi làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một nguyên thủ nước ngoài, một người bạn của Nhân dân Việt Nam

Quang cảnh chung cuộc Hội đàm tại Trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng thống Liên bang Nga V.Putin là một trong những nguyên thủ quốc gia gửi Điện chia buồn sớm nhất

Ảnh chụp màn hình Bức điện chia buồn của Tổng thống V.Putin trên trang web chính thức của Tổng thống Liên bang Nga

Ảnh chụp màn hình Bức điện chia buồn của Tổng thống V.Putin trên Hãng Thông tấn TASS

Dưới đây là Nguyên văn Bức điện chia buồn của V.Putin cùng Bản dịch của Google.tienlang: 

То Ламу, Президенту Вьетнама

19 июля 2024 года17:15 Соболезнования

Уважаемый товарищ То Лам,

примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарища Нгуен Фу Чонга.

Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене. В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внёсшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Вьетнама.

http://kremlin.ru/events/president/letters/74575

Kính gửi Đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Việt Nam

Ngày 19 tháng 7 năm 202417:15 Lời chia buồn

Kính thưa đồng chí Tô Lâm,

Xin nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của chúng tôi về sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Cả cuộc đời Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cho Tổ quốc. Trải qua nhiều năm làm việc ở các vị trí trong Đảng và Nhà nước, ông đã nhận được sự tôn trọng cao từ đồng bào trong nước và trên trường quốc tế. Ở Nga, ông sẽ luôn được nhớ đến như một người bạn thực sự của đất nước chúng tôi, người có đóng góp cá nhân to lớn vào việc hình thành và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội.

Tôi đã có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông tuyệt vời này nhiều lần và tôi sẽ mãi mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về ông ấy. Tôi yđề nghị các bạn chuyển những lời cảm thông và hỗ trợ chân thành đến gia đình và bạn bè của người đã khuất, cũng như tới tất cả những người dân Việt Nam thân thiện.

Trân trọng,

Vladimir Putin

Hầu hết các cơ quan thông tấn báo chí tiếng Nga đều đăng Điện chia buồn của Tổng thống V.Putin cùng các bài báo của các chuyên gia người Nga kể về cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Hoà bình - Phát triển ở Việt Nam và trên Thế giới

TRUNG QUỐC

Ảnh chụp màn hình Điện chia buồn của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc trên Tân Hoa xã

Dưới đây là Tiêu đề bằng tiếng Trung Bài trên Tân Hoa xã cùng Bản dịch của Google.tienlang:

中共中央就越共中央总书记阮富仲逝世向越共中央致唁电Tân Hoa xã: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

http://www.news.cn/mrdx/2024-07/20/c_1310782147.htm

Dưới đây là bản dịch bài trên Tân Hoa xã:

  Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, ngày 19/7 (Tân Hoa xã) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc để tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn văn điện chia buồn như sau:

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, không còn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã mất đi một người đồng chí, người anh, người bạn tốt. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và lời chia buồn chân thành nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam với nỗi đau buồn vô cùng.

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người theo chủ nghĩa Mác trung thành, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân Việt Nam, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhiều chủ trương của Đảng và đất nước Việt Nam, cho sự nghiệp đổi mới, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết, là người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, đã kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống “đồng chí anh em” giữa hai đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam. tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng với Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nâng tầm quan hệ Trung Quốc - Việt Nam lên thành một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai, có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hiệu quả sự phát triển liên tục của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ luôn nhớ đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

  Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, kế thừa di sản của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cùng nhau đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn trong sự nghiệp cải cách, mở cửa và xây dựng xã hội chủ nghĩa.

  Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa nối liền núi sông, là cộng đồng chung tương lai, có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một ưu tiên trong ngoại giao ngoại vi và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ tương lai một cách sâu sắc và cụ thể. mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi!

  Tân Hoa Xã, Hà Nội, ngày 19/7 (PV Hu Jiali) Ủy ban Y tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 thông báo ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời vì bệnh lao. bệnh ở tuổi 80.

  Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Ủy ban Y tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh một thời gian, được điều trị và chăm sóc chu đáo, tuy nhiên do tuổi cao và bệnh nặng. trong tình trạng nguy kịch, ông qua đời trong quân đội Việt Nam lúc 13h38 giờ địa phương ngày 19/10.

  Theo báo cáo, Việt Nam sẽ tổ chức Quốc tang Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội toàn quốc Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc sẽ ban hành thông báo đặc biệt về các thỏa thuận liên quan.

  Sau khi quan chức Việt Nam thông báo về cái chết của Nguyễn Phú Trọng, nhiều đài truyền hình ở Việt Nam phát sóng phim tài liệu về Nguyễn Phú Trọng liên tục, các trang web lớn chuyển sang chế độ đen trắng và đăng tải những dòng chữ, hình ảnh về cuộc đời và sự bình đẳng của Nguyễn Phú Trọng trên các trang nổi bật. Người dân Việt Nam cũng bày tỏ sự chia buồn trên mạng.

  Ngày hôm trước, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trao tặng huân chương cao quý nhất của Việt Nam là Huân chương Sao vàng cho Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là “một đóng góp to lớn, to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Đảng Việt Nam và sự nghiệp cách mạng dân tộc Việt Nam.”  Toàn thể các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương và người nhà ông Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ trao giải.

  Thông tấn xã Việt Nam cùng ngày đưa tin do Nguyễn Phú Trọng cần điều trị tích cực, theo quy định liên quan nên ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước “có trách nhiệm” điều hành công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 tại thị trấn Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ông là giáo sư, tiến sĩ khoa học chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 7 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị từ Trung ương khóa 8 đến khóa 13, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ khóa 11 đến khóa 13, đại diện Ban Chấp hành Trung ương từ khóa 11 đến khóa 15. Quốc hội Việt Nam.

  Từ năm 1983 đến năm 1996, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lần lượt giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Ban biên tập tạp chí, Phó Tổng biên tập, Tổng biên tập. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, ông phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học và giáo dục trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 8 năm 2006, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chịu trách nhiệm về công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch Quốc hội từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011. Từ tháng 1 năm 2011, ông giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2021, ông kiêm Chủ tịch nước.

HOA KỲ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Hà Nội từ ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2023 

Ảnh chụp màn hình Lời chia buồn từ Hoa Kỳ trên trang web chính thức của Nhà Trắng

Statement from President JoeBiden on the Passing of General Secretary Nguyễn Phú Trọng ofVietnam – Dịch: Lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam

NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2024

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/19/statement-from-president-joe-biden-on-the-passing-of-general-secretary-nguyen-phu-trong-of-vietnam/

My condolences to Madam Ngô Thị Mận and the people of Vietnam on the loss of Communist Party of Vietnam General Secretary Nguyễn Phú Trọng, leader of Vietnam for the last 13 years.

General Secretary Nguyễn Phú Trọng was a champion of the deep ties between the American and Vietnamese people whose leadership helped nurture the friendship and partnership our countries enjoy today. His 2015 historic visit to the White House was a milestone in our bilateral relationship. Thanks to his vision, during my 2023 state visit to Hanoi, Vietnam and the United States became “comprehensive strategic partners,” the highest level of partnership in the Vietnamese system. The people of Vietnam and the United States – and people across the Indo-Pacific region – enjoy greater security and opportunity today because of the friendship between our two countries. That is thanks to him.

The United States – and I personally – will remember and appreciate his commitment to reconciliation and to building a future oriented toward peace, stability, and prosperity in the region and around the world. We honor his legacy and mourn his passing alongside the people of Vietnam.

Toàn văn Lời chia buồn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Bản dịch của Google.tienlang:

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo đất nước Việt Nam trong 13 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam, người mà sự lãnh đạo của ông đã giúp nuôi dưỡng tình hữu nghị và quan hệ đối tác mà hai nước chúng ta đang có ngày nay. Chuyến thăm lịch sử của ông tới Nhà Trắng năm 2015 là một cột mốc trong mối quan hệ song phương của chúng ta. Nhờ tầm nhìn của ông, trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2023 của tôi tới Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành "đối tác chiến lược toàn diện", cấp độ quan hệ đối tác cao nhất trong hệ thống Việt Nam. Nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ - và nhân dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - ngày nay được hưởng sự an ninh và cơ hội lớn hơn nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Đó là nhờ có ông.

Hoa Kỳ – và cá nhân tôi – sẽ ghi nhớ và trân trọng cam kết của ông đối với hòa giải và xây dựng một tương lai hướng đến hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của ông và thương tiếc sự ra đi của ông cùng với người dân Việt Nam.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/19/statement-from-president-joe-biden-on-the-passing-of-general-secretary-nguyen-phu-trong-of-vietnam/

CÁC NƯỚC KHÁC:

Vì khuôn khổ bài báo đã dài, tiếp theo, Google.tienlang xin vắn tắt: 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào cũng đã gửi điện chia buồn.

Điện chia buồn bày tỏ: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần to lớn, quý báu và quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua”.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cũng đã có điện chia buồn với Việt Nam.

Di sản của đồng chí Tổng Bí thư, một lãnh tụ sáng suốt, người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng của Nhân dân Việt Nam sẽ được nhiều thế hệ đời sau ghi nhớ”, ông Hun Sen nói.

Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và Nhân dân Campuchia, cho phép tôi gửi những lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới đồng chí, và đặc biệt tới gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc vô cùng đau buồn này”, ông Hun Sen bày tỏ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi điện chia buồn và cho rằng, Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, và Campuchia đã mất đi một người bạn tốt, người đã luôn nỗ lực cống hiến cho mối quan hệ anh em Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary trong điện chia buồn gửi tới Việt Nam cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo xuất sắc, có tầm nhìn sâu sắc và sự cống hiến lớn lao, đã tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa thể chế của Việt Nam.

Trang Liên Hợp Quốc hôm nay đăng tải tuyên bố của Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, gửi lời chia buồn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đến gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể nhân dân Việt Nam.

Ông Farhan Haq đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật lịch sử của Việt Nam. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trong các nhiệm kỳ của mình, ông đã có những quyết sách giúp Việt Nam tiếp tục hành trình phát triển đáng nể, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội X, Bộ trưởng ngoại giao và thương mại New Zealand Winston Peters cho biết, ông rất đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Theo ông Peters, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn ủng hộ nhiệt thành cho mối quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Cùng ngày, thay mặt đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán New Zealand tại Việt Nam, Đại sứ Caroline Beresford đã bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ đến gia đình Tổng Bí thư cùng nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Singapore có đoạn chia sẻ: "Chúng tôi biết tin buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trái tim nặng trĩu. Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo tận tụy và kiên trung, đã phục vụ tổ quốc với quyết tâm và lòng nhiệt huyết. Sự ra đi của ông được cảm nhận sâu sắc trên khắp đất nước Việt Nam. Đại sứ quán Singapore xin bày tỏ lòng tiếc thương tới gia quyến của Ngài Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau thương này.

Các hãng thông tấn lớn của châu Âu như Le Monde, Le Figaro, The Guardian, Reuters, RFI… đều đưa thông tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần và điểm lại những dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư.

Tờ Le Monde, Le Figaro, hãng thông tấn RFI đều đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần ở tuổi 80 và đăng chi tiết về tiểu sử Tổng Bí thư cùng những dấu mốc quan trọng.

Hai hãng thông tấn The Guardian, Reuters có bài viết nêu bật vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua, khi Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nâng cấp quan hệ với các quốc gia trên thế giới.

Bản tin của hãng thông tấn Đức (DW) điểm lại những mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Tổng Bí thư là "kiến trúc sư" của chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam.

Các hãng thông tấn châu Âu đều nhấn mạnh dấu ấn của Tổng Bí thư trong trường phái đối ngoại, đạt được nhiều thành công bằng chính sách "ngoại giao cây tre" của mình, đồng thời đăng tải ấn tượng sâu sắc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Poutine về Tổng Bí thư như "một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người là cầu nối giữa Việt Nam và các quốc gia trong nhiều thập kỷ".

Huỳnh Mai Thảo, Trần Vũ Lương, Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Vân Anh và Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

 Kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đã đăng trên Google.tienlang:

 9.  Vấn đề dư luận quan tâm ở Đại hội Đảng XIII: AI LÀM TỔNG BÍ THƯ KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC VIỆT NAM PHẢI KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG MÀ BÁC HỒ ĐÃ LỰA CHỌN!

10.  Bác Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư
11. THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

12.  Google.tienlang thương tiếc báo tin: TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

13.  CẢ THẾ GIỚI TIẾC THƯƠNG BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG. CUBA TỔ CHỨC QUỐC TANG

19 nhận xét:

  1. Bài Tổng hợp kỳ công.
    Cái hay ở Google.tienlang mà không có tờ báo chính thống nào học được là khi dịch hoặc trích dẫn các bài báo tiếng nước ngoài, Google.tienlang đều dẫn link nguồn. Điều này chứng tỏ Google.tienlang thực sự giỏi ngoại ngữ, đồng thời chủ nhà vẫn luôn khiêm tốn để bạn đọc, những ai giỏi hơn có thể góp ý, chỉ ra chỗ dịch chưa hay, chưa chính xác.
    Đọc bài này, tôi tin rằng ngay trong số người Việt Nam chúng ta cũng có không ít người bất ngờ: Bác Nguyễn Phú Trọng của chúng ta được quốc tế đánh giá cao như vậy.
    Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ngay cả Tổng thống Liên bang Nga V.Putin... cũng đều kính trọng bác Nguyễn Phú Trọng.
    Chúng ta tự hào vì mãi ở bên kia Trái đất, có một quốc gia của Fidel mà Chủ tịch nước hiện nay coi bác Trọng như "người anh em thân thiết", như bác Trọng chính là nhà lãnh đạo của Cuba nên ra Sắc lệnh Tổ chức Quốc tang...

    Trả lờiXóa
  2. Google.tienlang đăng bài này cùng nguyên bản tiếng Anh lời của anhy bạn trẻ Tổng thống Mẽo, chắc lũ phởn đông BBC RFA VOA tiếng Việt với lị các cụ cờ vàng Ca li, rận chấy các loại tịt ngòi, không dám xuyên tạc về cụ Trọng nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Phạm Hoàng Đứclúc 01:12 21 tháng 7, 2024

    Báo Nhân dân: Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Thứ bảy, ngày 20/07/2024 - 17:51
    https://nhandan.vn/thong-cao-dac-biet-ve-le-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post820263.html

    NDO - Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV, XV.

    Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

    Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

    Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

    BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Hoàng Đứclúc 01:20 21 tháng 7, 2024

    Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Thứ bảy, ngày 20/07/2024 - 18:18
    https://nhandan.vn/danh-sach-ban-le-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post820269.html

    NDO - Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
    DANH SÁCH BAN LỄ TANG

    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

    1. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

    2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    4. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

    5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    6. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

    7. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

    8. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

    9. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

    10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

    11. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

    12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

    13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

    14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

    15. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

    16. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

    17. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    18. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    19. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

    20. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an.

    21. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

    22. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    23. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

    24. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

    25. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao.

    26. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.

    27. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

    28. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

    29. Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

    30. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

    31. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

    32. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

    33. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

    34. Đồng chí Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

    35. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Phạm Hoàng Đứclúc 01:23 21 tháng 7, 2024

    Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Thứ bảy, ngày 20/07/2024 - 18:56
    https://nhandan.vn/danh-sach-ban-to-chuc-le-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post820270.html

    NDO - Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
    DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

    Đồng chí Nguyễn Phú Trọng,

    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

    1. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban.

    2. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Ban.

    3. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Ban.

    4. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

    5. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

    6. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

    7. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

    8. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

    9. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

    10. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

    11. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    12. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

    13. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

    14. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

    15. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

    16. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

    17. Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

    18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

    19. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

    20. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương.

    21. Đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

    22. Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

    23. Đồng chí Nguyễn Huy Đông, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư.

    24. Đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

    25. Đồng chí Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng.

    26. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh, thành phố Hà Nội.

    27. Đồng chí Nguyễn Trọng Trường, Đại diện gia đình.

    Trả lờiXóa
  6. Phạm Hoàng Đứclúc 01:25 21 tháng 7, 2024

    Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
    NDO - Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

    THÔNG BÁO

    LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG

    ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ

    BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

    Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

    Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.

    Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

    Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

    Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

    Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

    Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

    BAN LỄ TANG

    Trả lờiXóa
  7. Xuống địa ngục xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việtu từ Hoa Kỳlúc 12:48 21 tháng 7, 2024

      Anh bạn Nặc danhlúc 07:45 21 tháng 7, 2024 này có vẻ ngộ nhỉ?
      Nói năng chẳng có lý lẽ gì cả!

      Xóa
    2. Láo toét.

      Xóa
  8. Rận xĩ anh nào chũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩ!lúc 22:26 21 tháng 7, 2024

    "Nói năng chẳng có lý lẽ"- là sản phẩm độc quyền của các rận xĩ.

    Trả lờiXóa
  9. Các bác không cần thiết phải nặng lời với anh bạn Nặc danh lúc 07:45 21 tháng 7, 2024. Anh này chắc cũng chính là anh bạn Nặc danhlúc 13:56 20 tháng 7, 2024:
    ===
    "Nặc danhlúc 13:56 20 tháng 7, 2024
    Độc tài chết là tin vui.
    Cộng Sản chết là tin vui.
    Độc tài Cộng Sản chết là tin vui mừng."
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/07/googletienlang-thuong-tiec-bao-tin-tong.html?showComment=1721458614564#c1571915128044359844
    ===
    Mặc kệ anh ta, bởi anh ta có hiểu "độc tài" là gì đâu!
    Bác Nguyễn Phú Trọng ra đi, CẢ THẾ GIỚI TIẾC THƯƠNG. Ngay đến Tổng thống Mỹ cũng phải kính trọng, thương tiếc...

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết này của Google.tienlang thật kỳ công. Bài viết cho thấy đúng là CẢ THẾ GIỚI TIẾC THƯƠNG BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG.
    Tôi cũng đồng tình với việc Google.tienlang "mở đầu là thông tin từ Cuba- đất nước ở mãi kia quả địa cầu, song lãnh đạo cùng người dân ở đây, từ hồi Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước và cho đến tận hôm nay, luôn coi Việt Nam là anh em thân thiết một nhà..."
    Tôi rất cảm động khi đọc bài
    El mundo perdió uno de losmás sabios dirigentes, afirma catedrático (+Foto) – Dịch: Giáo sư Ruvislei González nói: Thế giới mất đi một trong những nhà lãnh đạo tài giỏi nhất (+Ảnh)
    https://www.prensa-latina.cu/2024/07/20/el-mundo-perdio-uno-de-los-mas-sabios-dirigentes-afirma-catedratico/

    Trả lờiXóa
  11. TASS: Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки - Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống
    22 tháng 7, 00:53, cập nhật ngày 22 tháng 7, 01:23
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21414463

    Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý ông sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.
    Washington, ngày 21 tháng 7 /TASS/. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không có ý định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 11. Anh ấy đã đăng một tuyên bố về hiệu ứng này trên X (trước đây là Twitter).
    “Được phục vụ với tư cách là Tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất của tôi. Và trong khi tôi có ý định tái tranh cử, tôi tin tưởng rằng sẽ tốt hơn cho đảng và đất nước nếu tôi rút lui [khỏi cuộc đua] và tập trung phục vụ chính quyền. phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống của tôi." - Biden thông báo.

    Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vào Chủ nhật, ông dự định sẽ đưa ra kháng cáo liên quan đến quyết định rút khỏi cuộc đua bầu cử. Trong tuyên bố, Biden liệt kê những thành công của mình trên cương vị tổng thống. Tuy nhiên, ông chỉ đề cập ngắn gọn đến các vấn đề chính sách đối ngoại, cho rằng Hoa Kỳ dưới thời ông đã “tăng cường các liên minh trên toàn thế giới”.

    Biden cũng tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris với tư cách là ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống.

    Trả lờiXóa
  12. TASS: Харрис вместо Байдена. Реакции на отказ президента США от переизбрания на новый срок - Harris thay vì Biden. Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ từ chối tái tranh cử nhiệm kỳ mới
    Ngày 22 tháng 7, 03:04
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21414981

    Vào ngày 21 tháng 7 năm 2024, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng ông không có ý định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Ông cũng tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống. Đến lượt Harris, tuyên bố ý định tìm kiếm đề cử làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới.

    TASS đã thu thập phản ứng của các chính trị gia và chuyên gia trước quyết định của Joe Biden.

    Quyết định của Biden
    Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tán thành Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng Dân chủ cho vị trí cao nhất trong chính phủ.
    Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin sẽ theo dõi tình hình xung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng ưu tiên không phải là kết quả mà là việc đạt được các mục tiêu của Quân khu Trung tâm.
    Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nói rằng Biden đã tạo ra nhiều vấn đề trên toàn thế giới và đang chạy trốn khỏi cuộc bầu cử.
    Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết , Biden chỉ có thể tự mình đưa ra quyết định rút khỏi cuộc đua bầu cử, bất chấp mọi hoàn cảnh .
    CNN cho biết ông Biden đã thông báo cho các thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông và đội ngũ Nhà Trắng về quyết định rút lui khỏi cuộc đua.
    Thượng viện cho biết Biden đặt tương lai của nước Mỹ lên trên lợi ích của chính mình.
    Harris cho biết cô có ý định tìm kiếm đề cử làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử Mỹ.
    Nước Mỹ đã phải chịu thiệt hại nặng nề do chính quyền của Tổng thống Joe Biden; ông không xứng đáng tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump lưu ý . Ông gọi Biden là tổng thống Mỹ tồi tệ nhất.
    Kêu gọi từ chức
    Các thành viên Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa đã kêu gọi tổng thống nước này rời bỏ chức vụ của mình.
    Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson kêu gọi tổng thống rời bỏ chức vụ cao nhất trong chính phủ sau khi công bố quyết định.
    Hỗ trợ cho Kamala Harris
    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thậm chí còn bất tài hơn Biden, con trai cựu tổng thống Donald Trump Jr.

    triển vọng của Trump
    Andrei Bystritsky, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Phát triển và Hỗ trợ Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, cho biết việc Tổng thống Biden từ chối tham gia cuộc đua tổng thống mới sẽ không củng cố được vị thế của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump .

    Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev cho biết , cơ hội của Donald Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ là thuận lợi nếu ông không mắc sai lầm.

    Trả lờiXóa
  13. 22 июля, 03:15
    Захарова заявила, что судить о самостоятельности решения Байдена невозможно - Zakharova cho rằng không thể đánh giá tính độc lập trong quyết định của Biden
    Ngày 22 tháng 7, 03:15
    https://tass.ru/politika/21415067

    Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao cho biết thêm, quyết định này đã được dự kiến ​​từ 4 năm trước, trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ.
    MOSCOW, ngày 21 tháng 7. /TASS/. Quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới chỉ được công bố bằng văn bản nên không thể đánh giá liệu bản thân ông có chấp nhận hay không. Điều này đặc trưng cho cái gọi là nền dân chủ Mỹ của thế kỷ 21, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trên kênh Soloviev Live TV .
    “Hãy nhìn xem cái gọi là nền dân chủ Mỹ đã đưa chúng ta đến điều gì. Chúng ta thậm chí không thể nói liệu đó (quyết định rút khỏi cuộc đua tổng thống - TASS) là do Biden đưa ra hay là vì Biden. đang làm việc với một tài liệu được xuất bản thay mặt anh ấy Nhưng bạn phải thừa nhận, đó không phải là một tuyên bố bằng miệng, bằng giọng nói, nó không được đưa ra trước sự chứng kiến ​​​​của các nhà báo,” Zakharova lưu ý, “Tuyên bố này <...> không phải được thực hiện một cách cá nhân, không phải được thực hiện, như các nhà báo nói, không được thực hiện qua liên kết video, không được ghi lại. Đây là về cái gọi là nền dân chủ tràn lan của Mỹ trong quý đầu tiên của thế kỷ 21.”

    Quan chức Bộ Ngoại giao nói thêm rằng quyết định này đã được dự kiến ​​từ 4 năm trước, trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó của Biden. “Tất cả các nhà quan sát Mỹ, những người vẫn còn cả nghề nghiệp và lương tâm, và đây là sự kết hợp hiếm hoi đối với báo chí Mỹ, <...> đã nói chính xác về điều này bốn năm trước, về việc [Biden] rút lui khỏi cuộc đua do chứng rối loạn tâm thần.” cô kết luận nhà ngoại giao.

    Biden trước đó cho biết ông sẽ không tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Trong tuyên bố của mình, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng điều này sẽ tốt hơn “cho đảng và đất nước”. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ quyền tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.

    Trả lờiXóa
  14. TASS: Маск заявил, что настоящая власть США избавилась от марионетки- Musk nói chính phủ Mỹ thực sự đã thoát khỏi con rối
    Ngày 22 tháng 7, 03:27
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21415143

    Như vậy, tỷ phú bình luận về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối tái tranh cử
    NEW YORK, ngày 21 tháng 7. /TASS/. Những người có quyền lực thực sự ở Hoa Kỳ đang loại bỏ một con rối để thay thế nó bằng một con rối khác có thể đánh lừa công chúng. Ý kiến ​​này được doanh nhân Mỹ, một trong những người giàu nhất thế giới, Elon Musk bày tỏ, bình luận về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối tái tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.
    Trước đó, Musk bày tỏ nghi ngờ rằng Biden là người đưa ra các quyết định trong Nhà Trắng, đồng thời đưa ra giả định rằng nước Mỹ được lãnh đạo bởi những người mà công chúng không hề quen biết. “Tuần trước tôi nghe nói rằng ông ấy [Biden] sẽ rời đi vào đúng ngày giờ này. Nó đã được biết đến rộng rãi ở Quận [thủ đô] Columbia. Các nhà chức trách thực sự đang loại bỏ một con rối cũ để ủng hộ một con rối có cơ hội.” đánh lừa công chúng." anh viết trên X (trước đây là Twitter).

    Musk nói thêm rằng những người nắm quyền “sợ [ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald] Trump, vì ông ấy không phải là một con rối”.

    Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Người ta cho rằng Đảng Dân chủ sẽ được đại diện bởi Biden, ứng cử viên dự kiến ​​sẽ được thông qua tại đại hội toàn quốc ở Chicago (Illinois), dự kiến ​​diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 8. Tuy nhiên, sau màn trình diễn thảm hại của Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình trước bầu cử với Donald Trump, đảng Cộng hòa, được tổ chức vào ngày 27 tháng 6, tại Hoa Kỳ, bao gồm cả trong phe Dân chủ, những lời kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ từ bỏ những nỗ lực tiếp theo để giữ vững quyền lực bắt đầu ngày càng lớn. chức vụ cao nhất của chính phủ.

    Trả lờiXóa
  15. TASS: Что известно о вице-президенте США Камале Харрис - Những điều biết về Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris
    Ngày 22 tháng 7, 02:02
    https://tass.ru/info/21414719

    Việc Phó Tổng thống Mỹ tranh cử chức nguyên thủ quốc gia Mỹ hôm 21/7 được lãnh đạo đương nhiệm Mỹ Joe Biden ủng hộ
    TASS HỒ SƠ. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2024, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng ông không có ý định tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Người đứng đầu Nhà Trắng ủng hộ việc đề cử Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm ứng cử viên cho chức vụ chính phủ cao nhất của Đảng Dân chủ.

    TASS đã chuẩn bị tiểu sử của cô ấy.
    Nguồn gốc và giáo dục
    Kamala Harris (tên đầy đủ Kamala Devi Harris) sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964 tại Oakland, California, trong một gia đình nhập cư. Mẹ cô, người gốc Ấn Độ, tham gia nghiên cứu y sinh, cha cô là một nhà kinh tế đến từ Jamaica.

    Kamala Harris tốt nghiệp Đại học Howard ở Washington, D.C., năm 1986 với bằng cử nhân kinh tế và khoa học chính trị, sau đó cô làm trợ lý cho nhân viên của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Alan Cranston. Trong quá trình học, cô là thành viên của hội sinh viên người Mỹ gốc Phi, tham gia các cuộc tranh luận ở trường đại học và ủng hộ quyền công dân bình đẳng và chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Harris nhận bằng luật của Đại học California vào năm 1989. Năm 1990, cô được nhận vào California State Bar.

    Sự nghiệp chuyên nghiệp
    Năm 1990, Harris đảm nhận vị trí phó công tố viên quận Alameda, California. Năm 1994, bà trở thành thành viên của Ban Khiếu nại Bảo hiểm Thất nghiệp của bang và sau đó là Ủy ban Hỗ trợ Y tế của bang. Năm 1998, cô được bổ nhiệm làm trợ lý luật sư quận San Francisco, phụ trách bộ phận làm việc với những người tái phạm. Năm 2000, bà chuyển đến Tòa thị chính San Francisco, nơi bà đứng đầu Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em, nơi xem xét các trường hợp trẻ em đường phố và lạm dụng trẻ em.

    Năm 2003, Harris được bầu làm luật sư quận San Francisco, vị trí mà bà phục vụ từ năm 2004 đến năm 2011. Bà được bầu làm Bộ trưởng Tư pháp California vào năm 2010, nhậm chức vào năm 2011 và phục vụ cho đến năm 2017. Ở những vị trí này, bà đặc biệt chú ý đến việc tăng cường tính minh bạch của các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra các trường hợp lạm dụng quyền lực, cũng như bảo vệ môi trường và quyền của người thiểu số tình dục, thúc đẩy các gia đình nuôi dưỡng (gia đình nhận trợ cấp từ nhà nước để nuôi dạy con cái). những đứa con nuôi). Khi ở California, cô đã làm việc chặt chẽ với Beau Biden, con trai của Joe Biden, người từng giữ chức tổng chưởng lý của Delaware từ năm 2007 đến năm 2015.

    tại Quốc hội
    Năm 2015, Kamala Harris tuyên bố ý định tranh cử thượng nghị sĩ bang California. Cô đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào năm 2016 và được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ cùng năm đó. Bà phục vụ trong các ủy ban Tư pháp, Tình báo, Ngân sách, An ninh Nội địa và Chính phủ.

    Bà chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump (2017-2021), chỉ trích chính quyền của ông rút khỏi thỏa thuận Iran hạn chế sự phát triển hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

    Bà đã nhiều lần thể hiện quan điểm chống Nga mạnh mẽ, và vào tháng 6 năm 2017, bà đã bỏ phiếu cho luật “Chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt”. Tuy nhiên, bà ủng hộ việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược Mỹ-Nga (START-3) ký năm 2010 đến năm 2026; đình chỉ năm 2023) và lên tiếng phản đối việc rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (ký năm 1987, chấm dứt hành động). vào năm 2019).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phó Tổng Thống
      Vào tháng 1 năm 2019, Kamala Harris tuyên bố tham gia cuộc đua tổng thống, nhưng vào tháng 12 cùng năm, ngay cả trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, cô đã rút lại ứng cử. Cô sớm kêu gọi những người ủng hộ mình bỏ phiếu cho Joe Biden. Vào tháng 11, Joe Biden và Kamala Harris, những người cùng tranh cử với ông với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống, đã đánh bại các đảng viên Cộng hòa Donald Trump và Mike Pence. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, hai ngày trước lễ nhậm chức, Harris từ chức thượng nghị sĩ. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên, người Mỹ gốc Phi đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống.

      Phó tổng thống chủ trì Thượng viện, nơi ông có lá phiếu quyết định với số phiếu chia đều, tham gia các cuộc họp của chính phủ, thực hiện các nhiệm vụ cá nhân của tổng thống, đại diện cho ông trong các chuyến công du nước ngoài và thay thế nguyên thủ quốc gia trong trường hợp sự từ chức, luận tội hoặc cái chết của ông. Vào năm 2021, Kamala Harris đã đến thăm một số quốc gia Trung Mỹ để phát triển các biện pháp chung nhằm giảm dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ thông qua Mexico. Theo sáng kiến ​​của bà, các nhóm làm việc chung với các nước Trung Mỹ đã được thành lập để chống tham nhũng và buôn người. Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện từ năm 2021-2024, bà đã thực hiện bỏ phiếu quyết định 33 lần, lập kỷ lục về số lần bỏ phiếu nhiều nhất trong nhiệm kỳ của mình. Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, bà tạm thời (trong một tiếng rưỡi) thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden do nguyên thủ quốc gia đang tiến hành các thủ tục y tế cần gây mê.

      Theo nhiều cuộc thăm dò ý kiến ​​khác nhau, tỷ lệ tán thành công việc trung bình của Harris là 37% vào tháng 6 năm 2024. Sau màn thể hiện không thành công của Tổng thống Joe Biden (người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2024) trong cuộc tranh luận với đảng Cộng hòa Donald Trump, một số quan chức và nhà tài trợ của Đảng Dân chủ đã khuyên người đứng đầu Nhà Trắng từ chối tái tranh cử, và giới truyền thông Mỹ gọi Harris là một trong những người có thể thay thế Biden. Theo một cuộc thăm dò do ấn phẩm Politico của Mỹ công bố (tháng 7 năm 2024), Kamala Harris có thể đánh bại Donald Trump với tỷ số chênh lệch nhỏ (42% so với 41% số người được hỏi).

      Xóa
    2. Lượt xem
      Các nhà quan sát chính trị cho rằng Harris thuộc phe cấp tiến của Đảng Dân chủ (đoàn kết “cánh tả mới”, những người theo chủ nghĩa dân túy, những người ủng hộ nữ quyền, những người đấu tranh cho quyền của người thiểu số tình dục, v.v.). Theo trang web ProgressivePunch (được thành lập bởi các đảng viên Đảng Dân chủ cánh tả chuyên theo dõi các sáng kiến ​​lập pháp tiến bộ), bà là một trong mười thượng nghị sĩ tiến bộ nhất.

      Kamala Harris ủng hộ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, tái tạo và giảm lượng khí thải carbon dioxide vào khí quyển, kiểm soát súng chặt chẽ hơn và cấm bán vũ khí tự động, cải cách thực thi pháp luật, bãi bỏ án tử hình, cũng như tăng cường đánh thuế vào các tổ chức tài chính lớn và mở rộng các chương trình xã hội cho người nghèo. Ông lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa ở cấp liên bang và giảm nhẹ hình phạt đối với việc tàng trữ các loại ma túy khác, đồng thời là người ủng hộ quyền phá thai. Về các vấn đề chính sách xã hội, Harris ban đầu ủng hộ ý tưởng của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders về “chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người” và tài trợ toàn bộ cho lĩnh vực này từ ngân sách (cho đến việc loại bỏ bảo hiểm y tế tư nhân), nhưng sau đó lên tiếng ủng hộ việc duy trì khả năng lựa chọn giữa bảo hiểm y tế tư nhân hoặc công cộng.

      Về các vấn đề chính sách đối ngoại, ông ủng hộ việc tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác của NATO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách “đe dọa” các nước láng giềng, kêu gọi quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan, ủng hộ hoạt động quân sự của Israel chống lại nhóm cực đoan Hamas của Palestine (sau vụ tấn công của Hamas vào tháng 10 năm 2023), nhưng sau đó chỉ trích Tel Aviv và kêu gọi các bên để có lệnh ngừng bắn.

      Kamala Harris ủng hộ áp lực kinh tế và chính trị đối với Nga và ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine. Vào tháng 6 năm 2024, tại một hội nghị ở Thụy Sĩ, bà tuyên bố rằng Hoa Kỳ hỗ trợ Kyiv không phải vì mục đích từ thiện mà vì người dân Ukraine và tương lai của họ nằm trong phạm vi lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ.

      Thông tin cá nhân
      Từ năm 2014, cô kết hôn với luật sư Douglas Emhoff. Năm 2024, tạp chí Forbes ước tính tài sản của họ là 8 triệu USD.

      Thành viên của Giáo hội Baptist.

      Vào tháng 4 năm 2022, nó bị Nga thêm vào danh sách trừng phạt vô thời hạn.

      Xóa