Thứ Năm, 11 tháng 7, 2024

BÁO CHÍ ANH MỸ SÔI NỔI ĐƯA TIN VỀ VIỆC V.ORBAN KHÔNG THÈM GẶP J.BIDEN, MÀ ĐẾN VỚI D.TRUMP!

 

Theo thông tin báo chí, Hôm nay, Thứ Năm ngày 11 tháng Bẩy năm 2024, sau khi tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, ông V.Orban - Thủ tướng Hungary đã "bỏ qua" đương kim Tổng thống Mỹ mà đến luôn với ông Cựu D.Trump để tiếp tục thúc đẩy chiến dịch dập tắt ngọn lửa chiến tranh ở Ukraina. 

Tại bài với tiêu đề Hungary’s Orban Will VisitTrump in Florida After NATO Summit – Dịch: Thủ tướng Hungary Orban sẽ đến thăm Trump tại Florida sau Hội nghị thượng đỉnh NATO

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-11/hungary-s-orban-will-visit-trump-in-florida-after-nato-summit

Hãng tin Bloomberg cho biết: Hôm nay, Thứ Năm ngày 11/7/2024, cựu lãnh đạo Nhà Trắng và ứng cử viên tổng thống Mỹ hiện tại sẽ gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại khu bất động sản Mar-a-Lago của Donald Trump. Người đứng đầu chính phủ Hungary đã đến Hoa Kỳ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc.

Tác giả nhận xét: "Thủ tướng Hungary đã chính thức đến Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Nhưng trên thực tế, có lẽ mục đích chính của chuyến thăm có thể chỉ là gặp Trump. Chuyến thăm có thể làm dấy lên lo ngại rằng nhà lãnh đạo Hungary đang làm trung gian hòa giải giữa Putin và Trump. Orbán đã hoạt động hòa giải tích cực một cách đáng kinh ngạc trong tuần qua. Trong vài ngày trước, ông đã đến thăm Ukraine, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời tổ chức các cuộc gặp với Vladimir Zelensky, Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Mục đích chính của các cuộc họp là thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine."

(Google.tienlang lưu ý: Báo chí chỉ đưa tin Cuộc gặp giữa Orban và Trump diễn ra trong ngày hôm nay nhưng chưa có thông tin sẽ gặp nhau vào giờ nào. Khu bất động sản Mar-a-Lago của Donald Trump ở Florida City, Florida. Bây giờ ở Hà Nội là 17:38, còn ở Florida City mới chỉ 06:38 phút sáng, chậm hơn Hà Nội 11 tiếng)

Tờ báo có ảnh hưởng cả ở Mỹ lẫn ở châu Âu vừa công khai đăng bài với tiêu đề Orbán praises Trump as ‘theman of peace,’ says Biden will likely lose election- Dịch: Orbán ca ngợi Trump là 'người của hòa bình', nói rằng Biden có khả năng sẽ thua cuộc bầu cử

https://www.politico.com/news/2024/07/08/orban-trump-biden-election-00166745

Bài báo này viết: 

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chính thức ủng hộ Donald Trump làm tổng thống trong một cuộc phỏng vấn và vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này, đã chỉ trích Hoa Kỳ vì có "chính sách chiến tranh" ở Ukraine thay vì chiến lược đạt được hòa bình.

Bình luận của Orbán được đưa ra trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật với các hãng truyền thông Axel Springer. Trong cuộc phỏng vấn, Orbán đã bình luận nhiều về Trump và nền chính trị Hoa Kỳ, dự đoán rằng "khả năng rất, rất cao" là Tổng thống Joe Biden sẽ không được tái đắc cử và mô tả đó là một kết quả tích cực.

“Tôi chắc chắn rằng sự thay đổi sẽ tốt cho thế giới,” Orbán nói, đồng thời cảnh báo rằng ông không muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc bầu cử của Mỹ — mặc dù đã làm như vậy.

“Tôi tin rằng điều đó sẽ tốt cho chính trị thế giới,” Orbán nói, đồng thời nói thêm về Trump: “Ông ấy là người của hòa bình. Trong nhiệm kỳ bốn năm của mình, ông ấy không khởi xướng một cuộc chiến tranh nào, và ông ấy đã làm rất nhiều để tạo ra hòa bình trong các cuộc xung đột cũ ở những khu vực rất phức tạp trên thế giới.”

Ông tiếp tục chỉ trích lập trường của chính quyền Biden đối với cuộc chiến Nga-Ukraine, kêu gọi châu Âu ngừng sao chép chính sách đối ngoại của Mỹ trong khi dự đoán một cuộc xung đột sẽ ngày càng đẫm máu trong những tháng tới.

Báo The Guardian (Vương quốc Anh) có bài với tiêu đề Viktor Orbán- A ‘peace mission’ and a likely Trump meeting: how Hungary’s PM became the spoiler of the Nato summit – Dịch: Viktor Orbán -Một 'sứ mệnh hòa bình' và một cuộc gặp có thể xảy ra với Trump: Thủ tướng Hungary đã trở thành kẻ phá đám hội nghị thượng đỉnh NATO như thế nào

https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/11/nato-viktor-orban-peace-mission-trump

Bài báo có đoạn:

"Bây giờ vào thứ năm, Thủ tướng Hungary đang có kế hoạch bay đến Mar-a-Lago để gặp Donald Trump, một nguồn tin thân cận với Orbán nói với tờ Guardian, khi ông tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình mà không tham khảo ý kiến ​​​​của các quốc gia EU khác hoặc chính quyền Biden. Ngược lại, ông đã thực sự xa lánh Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này và không yêu cầu một cuộc gặp song phương với tổng thống Hoa Kỳ, theo ba nguồn tin quen thuộc với công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Thủ tướng Hungary đã âm thầm tìm cách đàm phán một giải pháp cho cuộc chiến tranh Ukraine với mục tiêu tái đắc cử của Trump. Vị trí dẫn đầu của Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​​​ tổng thống đã được củng cố bởi màn trình diễn tranh luận vụng về của Biden và những câu hỏi về độ nhạy bén về mặt tinh thần và tuổi tác của ông.

Orbán, người cũng đã gặp Volodymyr Zelenskiy tại Kyiv vào đầu tháng này, đã tìm cách để Ukraine và Nga ngồi lại đàm phán trực tiếp, các cuộc đàm phán mà Zelenskiy đã loại trừ trong quá khứ.

Bloomberg News vào tối thứ năm đã đưa tin rằng Ukraine đang cân nhắc các cuộc đàm phán hòa bình mới sẽ bao gồm các cuộc họp với các quan chức Nga, cũng như một cuộc họp tiềm năng giữa Trump và Orbán tại Mar-a-lago, nơi hai người sẽ trao đổi về các cuộc thảo luận gần đây của Orbán với Putin và Zelenskiy.

Và Orbán có thể sử dụng quyền kiểm soát hiện tại của Hungary đối với chức chủ tịch Hội đồng châu Âu để tuyên bố rằng ông đang đàm phán thay mặt cho các quốc gia EU khác, theo những người trong cuộc ở Budapest, Brussels và cả hai chiến dịch ở Washington, bao gồm cả với một tổng thống đắc cử tiềm năng là Trump.

Orbán chỉ bắt tay hờ hững với tổng thống Hoa Kỳ trên sân khấu vào thứ Tư, một ngày sau cuộc gặp với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, người mà ông cho biết là "quốc gia duy nhất đã thành công trong vai trò trung gian giữa các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine".

Một Hãng thông tấn lớn của Mỹ là Hãng TIME có bài với tiêu đề Why MAGA Republicans Are Obsessed With Viktor OrbánDịch: Tại sao Đội ngũ vận đồng tranh cử đảng Cộng hòa MAGA ấn tượng về Viktor Orbán

https://time.com/6993483/budapest-playbook-orban-trump/

Hầu như hàng ngày, những người ủng hộ và đồng minh truyền thông của đảng Cộng hòa MAGA ca ngợi Orbán. Thượng nghị sĩ JD Vance, người được coi rộng rãi là ứng cử viên phó tổng thống tiềm năng của Trump, gần đây đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ "có thể học hỏi được nhiều điều" từ Hungary. Trong khi bản thân Trump đã tuyên bố: "Không ai giỏi hơn, thông minh hơn hoặc là nhà lãnh đạo giỏi hơn Viktor Orbán. Ông ấy thật tuyệt vời".

Cũng trên Hãng tin TIME vừa mới đây có bài dài với tiêu đề Hungary’s Viktor Orbán toVisit Trump Following NATO Summit and Putin Meeting – Dịch: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ đến thăm Trump sau Hội nghị thượng đỉnh NATO và sau cuộc gặp với Putin

https://time.com/6997281/viktor-orban-donald-trump-putin-nato/

Tại bài này, tác giả viết: 

"Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Florida vào thứ năm, theo những người hiểu biết về vấn đề này, chưa đầy một tuần sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Chuyến thăm này có thể làm dấy lên mối lo ngại rằng nhà lãnh đạo Hungary đang đóng vai trò trung gian giữa Putin và Trump.

Trump và Putin đã bày tỏ sự yêu mến nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ—thường nhận được sự chỉ trích của cả hai đảng. Gần đây hơn, nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã nói rằng ông tin rằng ông có thể thuyết phục Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và thả những người Mỹ bị giam giữ ở Nga nếu ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai.

Orbán sẽ đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington kết thúc. Chuyến thăm Moscow của ông đã trở thành chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp, nơi các đồng minh khác cam kết tăng cường phòng không cho Ukraine trong chiến dịch liên tục chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào năm 2022.

Tuần này, Orbán cũng đã có chuyến thăm tới Chủ tịch Tập Cận Bình tại Trung Quốc, sau chuyến đi tới Azerbaijan vào đầu tháng này.

Người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của Trump không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của chính phủ Hungary cũng không bình luận ngay lập tức. 

Nhà lãnh đạo Hungary và Trump đã vun đắp mối quan hệ thân thiết, với việc Orbán đến thăm Mar-a-Lago vào tháng 3. Trump đã chào đón ông bằng chuyến tham quan dinh thự của ông, bữa tối với cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, cuộc họp kéo dài một giờ với các trợ lý cấp cao và buổi biểu diễn âm nhạc của một ban nhạc cover các bài hát của Roy Orbison.

Tổng thống Joe Biden đã bình luận về cuộc gặp đó tại một cuộc mít tinh chính trị ở Philadelphia, nói rằng Orbán "không nghĩ rằng nền dân chủ có hiệu quả" và "đang tìm kiếm chế độ độc tài".

Google.tienlang sẽ cập nhật thông tin về Kết quả cuộc gặp giữa V.Orban và D.Trump tại đây khi có thông tin chính thức...

Cập nhật lúc 13:24 ngày 12/7/2024:

Hiện tại, Chiến dịch tranh cử của Trump đã xác nhận cuộc họp nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về các chủ đề được thảo luận.

Bản thân thủ tướng đã nhắc đến cuộc họp ở Mar-a-Lago trên X (trước đây là Twitter) như một điểm dừng chân nữa để tìm kiếm hòa bình. 

"Sứ mệnh hòa bình 5.0. Thật vinh dự khi được đến thăm Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago hôm nay. Chúng tôi đã thảo luận về các cách để tạo ra hòa bình. Tin tốt lành của ngày hôm nay: ông ấy sẽ giải quyết vấn đề này bằng con đường hoà bình!", Orbán đã viết như vậy.

Đáp lại, ông D.Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Phải có hoà bình và càng nhanh càng tốt. Quá nhiều người đã chết trong một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu ngay từ đầu." 

Nguyễn Thành Trung  - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. "Прекратите это уже наконец". Почему украинские блогеры начали призывать к скорейшему окончанию войны "Cuối cùng hãy dừng việc này lại." Tại sao các blogger Ukraine bắt đầu kêu gọi nhanh chóng kết thúc chiến tranh
    Denis Rafalsky 11:04, hôm nay
    https://strana.news/articles/analysis/468344-pochemu-k-ostanovke-vojny-stali-prizyvat-v-ukrainskikh-sotssetjakh.html

    Sau vụ tấn công tên lửa ngày 8/7, các blogger Ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh bằng mọi cách
    Sau vụ tấn công tên lửa ngày 8/7, các blogger Ukraine kêu gọi chấm dứt chiến tranh bằng mọi cách
    Vụ tấn công tên lửa quy mô lớn mới nhất vào Ukraine hôm 8/7 đã bộc lộ một xu hướng mới trong tâm lý dư luận. Nếu như trước đây, sau những vụ tấn công tương tự, mạng xã hội Ukraine gần như nhất trí yêu cầu trả thù Nga và tiếp tục cuộc chiến cho đến khi giành thắng lợi thì giờ đây phản ứng đã khác.

    Tất nhiên, những lời kêu gọi chiến tranh đến cùng lại vang lên, và có rất nhiều lời kêu gọi như vậy. Nhưng cũng có nhiều lời kêu gọi chính quyền đàm phán hòa bình càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, bao gồm cả các blogger nổi tiếng với hàng triệu khán giả , những người trước đây không thường xuyên viết về các chủ đề chính trị.

    Các tác giả của bài viết nói về khó khăn trong việc tiếp cận biên giới năm 1991 - một trong những mục tiêu chính thức của Ukraine trong cuộc chiến, sự gia tăng số lượng dân thường thiệt mạng do hành động thù địch và những “trò chơi chính trị” xung quanh cuộc chiến. Họ nói rằng dù sao thì các cuộc đàm phán với Nga là không thể tránh khỏi, và do đó tốt hơn là nên bắt đầu chúng càng sớm càng tốt để cứu thêm hàng nghìn người sẽ thiệt mạng nếu chiến tranh tiếp tục.

    Đáp lại, những blogger này bị cáo buộc truyền bá “những câu chuyện không che đậy của Nga” và SBU được yêu cầu xử lý chúng.

    Đồng thời, các chuyên gia tin rằng các blogger có nhiều khả năng phản ứng hơn trước tình cảm của công chúng, vốn bắt đầu thay đổi kể từ mùa thu năm ngoái, khi rõ ràng rằng hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng trước Nga đã không thành hiện thực. Điều này gây ra sự gia tăng số lượng người ủng hộ việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh, ngay cả khi không trả lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

    “Strana” đã xem xét ý nghĩa của xu hướng mới và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình hình ở Ukraine.

    “Giá mà trẻ con không chết”
    Vụ tấn công tên lửa cực mạnh vào Ukraine hôm 8/7 khiến 33 người thiệt mạng chỉ riêng ở Kiev đã gây ra phản ứng trên mạng xã hội Ukraine không điển hình trong những năm chiến tranh gần đây. Một mặt, như trước đây, có những lời chửi bới Nga vì đã pháo kích, hủy diệt và chết chóc, kêu gọi Lực lượng vũ trang Ukraine trả thù và yêu cầu người dùng “quyên góp” nhiều hơn cho quân đội.

    Nhưng mặt khác, một số blogger đã viết bài, ý nghĩa chung của nó là: các chính trị gia đang đùa giỡn với mạng sống của người dân, và chiến tranh cần phải chấm dứt. Điều này đã lan rộng đến một lượng lớn khán giả, vì một số người viết bài là những blogger có hàng triệu người đăng ký trở lên, cũng như các chính trị gia khá nổi tiếng.

    Một trong những “triệu phú”, Vladislava Rogovenko, đã viết trên Insta-stories rằng cô ấy “bị sốc” trước tin tức vào ngày 8 tháng 7.

    “Hãy để chú hề đi và thương lượng để có được hòa bình. Đã đủ những cái chết vô tội và nỗi kinh hoàng này rồi, chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu? Tôi ghét quyền lực của cả hai bên,” bài đăng của cô viết.

    Ngược lại, blogger từ Ivano-Frankivsk Yulia Verba, người có 1,6 triệu người đăng ký, đã cáo buộc chính quyền trộm cắp trong chiến tranh.

    Cô viết: “Thế giới nhìn thấy và không làm gì cả. Đất nước của chúng ta đang bị chính chính phủ của chúng ta cướp đi.

    Blogger Mila Baraeva, với 223 nghìn người đăng ký, đã viết rằng “cô ấy không quan tâm chuyện này sẽ dừng lại như thế nào miễn là bọn trẻ không chết”.

    “Cuối cùng, hãy dừng việc này lại, tôi không quan tâm, miễn là trẻ em không chết nữa vì những trò chơi chính trị của bạn,” bài đăng của cô ấy viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngược lại, blogger Alexander Voloshin, người cũng có 1 triệu người đăng ký, nói rằng “chúng tôi sẽ không kết thúc cuộc chiến này và chúng tôi cần phải thông minh hơn”.

      “Bạn cần phải khôn ngoan trong toàn bộ trò chơi này, bởi vì đây là một trò chơi. Bạn cần phải chơi theo luật của họ, và sau đó có lúc khiến họ phải há hốc mồm rằng thực tế họ đã chơi theo luật của chúng tôi,” - Voloshin nói sau trận pháo kích.

      Một blogger nổi tiếng đến từ Dnepr, Anna Alkhim, cũng lên tiếng phản đối việc tiếp tục chiến tranh.

      “Điều đó là không thể” của bạn, “chúng ta sẽ vượt qua được thôi”, thật là bực bội, tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất “Chúng ta sẽ vượt qua được” - đó là khi nào? Alkhim nói: “Bạn đã tiêu rất nhiều tiền rồi, khi đất nước không còn gì, không còn con người, trẻ em, quân đội, sẽ không còn ai, khi đó bạn “sẽ không kiếm được việc làm”.

      Cùng lúc với các blogger, một số chính trị gia cũng lên tiếng về sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh.

      "Chúng ta có cần kết thúc chiến tranh không? Chắc chắn rồi! Hàng chục nghìn công dân của chúng ta đã chết, bị tàn tật. Phụ nữ đang mất đi những người chồng, những đứa con trai, cha mẹ tốt nhất của mình mỗi ngày. Chúng ta đã mất rất nhiều rồi! Chúng ta đã cảm nhận được tất cả rồi hậu quả của chiến tranh... Với tư cách là một chính trị gia, là một đất nước yêu nước, tôi không muốn Ukraine không còn tồn tại! Tôi rất đau lòng trước từng mất mát, từng sinh mạng... Vì vậy, chúng ta phải làm mọi cách để chấm dứt! chiến tranh ở mọi cấp độ, mọi cơ hội. Chiến tranh kết thúc sẽ là thắng lợi! - Nghị sĩ Artem Dmitruk (trước đây đã bị trục xuất khỏi Người hầu Nhân dân) viết trên kênh Telegram của mình.

      Alexei Arestovich cũng phát biểu tương tự, chỉ trích “đảng chiến tranh” kêu gọi “chiến tranh để đạt được kết quả thắng lợi”.

      “Chúng ta nghe được những đề xuất gì từ “đảng chiến tranh” và những người đang đau buồn vì bị nó cuốn hút? đạt được nếu bạn không thể giữ được Rabotino và Avdeevka? 2. “Thế giới sẽ thức tỉnh và cuối cùng…” Thế giới đã chứng kiến ​​(... và thực hiện) nhiều thảm kịch khủng khiếp hơn và chính sách sẽ không thay đổi trong một phút. Trong chính sách này, khối lượng tiền sẽ không được chuyển đến Ukraine để đáp ứng yêu cầu số một. được chuyển giao (hãy tưởng tượng điều này trong một phút), trình độ tổ chức của chúng ta sẽ không cho phép chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả. Chúng ta cần một “đảng hòa bình”. Chúng ta cần một đảng tỉnh táo “Chiến tranh đến cùng” nghĩa là có thêm hàng trăm người chết. trẻ em và “thế giới” của bạn sẽ không làm bất cứ điều gì về điều đó và chúng tôi sẽ không làm điều đó - không có kinh phí và không có đủ tổ chức. Cơ hội duy nhất của chúng tôi là dừng các cuộc chiến tranh và khởi động lại nhà nước và xã hội. Hôm nay, vì quá xúc động, bạn vẫn có thể hét lên về “...cuộc chiến giành thắng lợi”, nhưng ngày mai bạn cần phải thành thật trả lời câu hỏi - đây là “kết thúc” như thế nào? Và ai cần nó? Chúng ta muốn trở thành Afghanistan cho Liên bang Nga hay Thụy Sĩ cho chính mình?” Arestovich viết trên kênh Telegram của mình.

      Xóa
    2. Tín hiệu tới SBU
      Những blogger kêu gọi hòa bình nhanh chóng ngay lập tức bị buộc tội “chơi đùa với Điện Kremlin”.

      “Những người được gọi là blogger có ảnh hưởng, một cách trùng hợp đáng ngạc nhiên, bắt đầu than vãn đồng bộ với một số câu chuyện công khai của Nga, bày tỏ mong muốn từ bỏ các vùng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình phù du. Họ bắt đầu đổ lỗi cho chính quyền Ukraine về cái chết của công dân chúng tôi, chứ không phải. Nga, hoặc ít nhất là chia sẻ trách nhiệm về thảm kịch một nửa “Tôi thực sự muốn nghĩ rằng đây là một tai nạn, nhưng tôi đã sống trên thế giới này quá lâu để tin vào điều đó. Tôi hy vọng rằng SBU đang theo dõi quá trình và sẽ làm như vậy. không bỏ qua nỗ lực của một nhóm người nhằm gây ảnh hưởng đến hàng triệu khán giả vì lợi ích của kẻ thù”, tình nguyện viên và chính trị gia nổi tiếng Sergei Pritula, người có trang 1,4 triệu người đăng ký, viết trên trang Facebook của mình.

      Nhưng cựu lãnh đạo của Odessa Right Sector, Sergei Sternenko, phản ứng với các tuyên bố của blogger, nghi ngờ sự tồn tại của “một mạng lưới bí mật rộng lớn (và không quá bí mật), không vô tình tung ra những thông điệp như vậy (về nhu cầu hòa bình - Ed. ).”

      “Họ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tình báo,” ông viết trên kênh Telegram của mình, nơi ông có gần 780 nghìn người đăng ký.

      Ngược lại, kênh Telegram của nhóm Bihus.info đã viết rằng vì phó nhân dân Dmitruk nói cụ thể rằng “chiến thắng sẽ là sự kết thúc của cuộc chiến”, sau đó dựa trên “sự ủng hộ tích cực của ông đối với nhà thờ Moscow”, ông đã chờ đợi một “chiến thắng” như vậy trong một thời gian dài.”

      Ông trả lời rằng “những lời kêu gọi hòa bình ngày nay là biểu hiện của sức mạnh thực sự và sự quan tâm đối với người dân, con cái chúng ta”.

      “Hòa bình không phải là từ bỏ vị trí, mà là cuộc đấu tranh vì một tương lai mà tất cả chúng ta sẽ sống và xây dựng một nhà nước hùng mạnh và phát triển!” - Dmitruk viết trên kênh Telegram của mình.

      Xóa
    3. “Đáp lại tình cảm của công chúng”
      Trong các bình luận dưới bài đăng của những người ủng hộ và phản đối việc sớm ký kết hòa bình, theo quan sát của “Strana”, nếu loại bỏ hoàn toàn “bot”, các ý kiến ​​cũng bị chia rẽ đáng kể. Hơn nữa, nhiều người ủng hộ quan điểm của các blogger chủ trương chấm dứt chiến tranh sớm.

      Ý kiến ​​“hòa bình” đã được lắng nghe trước đây nhưng chưa được công khai. Và mạng xã hội chắc chắn là nơi thể hiện quan điểm của công chúng. Tại sao bây giờ nó lại “hỏng”: sự mệt mỏi ngày càng gia tăng, thậm chí sự cáu kỉnh ngày càng gia tăng ở nhiều người; họ không tìm ra cách nào tốt hơn để thoát khỏi tình trạng hiện tại,” nhà khoa học chính trị Ruslan Bortnik nhận xét với Strana.

      Theo nhà khoa học chính trị Andrei Zolotarev, các blogger chủ trương chấm dứt sớm chiến tranh đang phản ứng trước một xu hướng xã hội mới.

      "Một bộ phận đáng kể trong xã hội mệt mỏi với chiến tranh và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình thức hòa bình nào. Một số blogger cảm nhận được điều này và muốn hưởng ứng những tình cảm này. Đồng thời, các blogger khác, cũng như trước đây, nói và viết trên mạng xã hội về sự cần thiết để trả thù cho các vụ đánh bom và điều này cũng được một bộ phận xã hội ủng hộ “, Zolotarev trả lời Strana.

      Hiện chưa có điểm liên lạc nào ở đây. Nhưng cuộc tranh luận có lẽ không thể dừng lại.

      “Các trận chiến công khai lớn đang chờ đợi chúng ta. Mọi người sẽ tiếp tục thảo luận về những gì đất nước cần, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo: một sự thỏa hiệp, “đóng băng” xung đột hoặc một cuộc chiến để đạt được kết quả thắng lợi, môi trường viết blog cũng sẽ phân tầng,” nói. Bortnik. Hơn nữa, cuộc thảo luận có thể phát triển thành một cuộc đối thoại công khai rộng rãi về phương hướng phát triển của Ukraine.

      Chuyên gia lưu ý: “Đất nước phải chọn nơi di chuyển, quỹ đạo nào, điều này hiện được xác định bởi sự xâm lược và sự lãnh đạo”.

      Các nhà chức trách vẫn chưa phản hồi về cuộc thảo luận này, mặc dù, như đã nêu ở trên, những người ủng hộ “chiến tranh để giành thắng lợi” đã yêu cầu trừng phạt những người ủng hộ hòa bình nhanh chóng.

      Chính trị gia nói: “Các nhà chức trách vẫn đang xem xét phản ứng của xã hội. Về nguyên tắc, họ biết cách làm việc với những cảm xúc phức tạp và sử dụng chúng để có lợi cho mình”. nhà khoa học Zolotarev.

      “Có thể cố gắng đè bẹp các blogger yêu cầu hòa bình bằng bàn tay của lực lượng an ninh, nhưng vấn đề đối với chính quyền là có quá nhiều người muốn chiến tranh kết thúc nhanh chóng. nhà khoa học chính trị Bortnik cho biết, những tình cảm như vậy và theo đó, cuộc thảo luận về chủ đề kết thúc chiến tranh sẽ không thành công.

      Hơn nữa, nếu chính quyền Ukraine thực sự, như nhiều chuyên gia tin tưởng, đang xem xét phương án thỏa hiệp liên quan đến việc kết thúc chiến tranh, thì họ có thể kêu gọi đàm phán sớm để chuẩn bị cho dư luận trong trường hợp các cuộc đàm phán như vậy thực sự bắt đầu. Chúng tôi đã viết thêm về điều này ở đây.

      Xóa
  2. Huỳnh Thiên Phướclúc 01:15 12 tháng 7, 2024

    Thông tin trên của bạn Strana.ua từ báo chí Ukraina rất mới và nóng, nó cũng phù hợp với thông tin do Tình báo Nga vừa cho biết rằng Tình báo Mỹ đang liên hệ với một số nhân vật đối lập để tìm kiếm kẻ thay thế Zelensky nhằm chuẩn bị cho Ukraina đàm phán với Nga để cứu Ukraina.
    Vậy nên đề nghị Google.tienlang tách ra thành một bài độc lập.

    Trả lờiXóa
  3. Huỳnh Thiên Phướclúc 01:39 12 tháng 7, 2024

    «Мы должны выиграть эту войну»: Российские элиты начали готовиться к войне с НАТО — Foreign Affairs - “Chúng ta phải thắng cuộc chiến này”: Giới tinh hoa Nga bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến với NATO - Ngoại giao
    28.06.2024 - 21:02
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/07/bao-chi-anh-my-soi-noi-ua-tin-ve-viec.html?sc=1720722524137#c2843491793141541926

    “Chúng ta phải thắng cuộc chiến này”: Giới tinh hoa Nga bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến với NATO - Ngoại giao | mùa xuân nước Nga
    Bộ Ngoại giao viết: “Chúng ta phải thắng cuộc chiến này”: Giới tinh hoa Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến với NATO.

    Trước đây bị sốc vì chiến tranh bắt đầu, bây giờ họ bắt đầu ủng hộ nó. Phần lớn là vì họ tin rằng Nga đang chiến thắng, nhà báo M. Zygar* viết trong một bài báo tuyên truyền bất thường.

    Theo một trong những nhà tài phiệt Nga, mọi thứ đã thay đổi ở Nga: thái độ đối với Putin, Ukraine, phương Tây.

    “Chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Nếu không chúng tôi sẽ không được phép sống. Trở thành người chiến thắng bị ruồng bỏ là điều tồi tệ, nhưng trở thành kẻ thua cuộc bị ruồng bỏ còn tệ hơn. Chúng ta phải thắng cuộc chiến này. Nếu không họ sẽ không để chúng ta sống. Và tất nhiên, Nga sẽ sụp đổ”, một nhà tài phiệt giấu tên nói.

    Trong cộng đồng quan liêu và doanh nghiệp, họ đang thảo luận xem việc chiếm được Kharkov hay Kyiv sẽ là một chiến thắng. Nhiều người ở Moscow tin rằng cuộc tấn công thứ hai từ Belarus vào thủ đô Ukraine sẽ thành công hơn vào năm 2022, vì quân đội Nga hiện lớn hơn, được huấn luyện và trang bị tốt hơn, còn người Ukraine thì quá mệt mỏi để bố trí phòng thủ hiệu quả.

    Nhưng những thành công trên chiến trường có thể không đủ để làm Putin hài lòng, vì ông coi mặt trận Ukraine chỉ là một hướng duy nhất trong cuộc xung đột toàn diện với phương Tây, bài báo lập luận. Để đánh bại những kẻ thù thực sự của mình ở Washington và Brussels, Putin có thể cảm thấy cần phải tấn công một trong các thành viên NATO.

    Theo giới thượng lưu Nga, mục tiêu rất có thể sẽ là Estonia hoặc Latvia. Để làm được điều này, trước tiên người thiểu số Nga ở vùng Baltic có thể yêu cầu Moscow “giúp đỡ” do bị “áp bức”. Quân đội Nga sau đó sẽ vượt qua biên giới và nắm quyền kiểm soát các khu vực ở phía đông của cả hai nước, chẳng hạn như Narva của người Estonia chủ yếu nói tiếng Nga. Bằng cách chiếm thành phố này, Putin sẽ kiểm tra xem liệu NATO có thực sự sẵn sàng mạo hiểm cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba hay không.

    Trong quá khứ, giới tinh hoa Nga không sẵn sàng mạo hiểm xảy ra xung đột hạt nhân. Nhưng giờ đây nhiều người trong số họ tin rằng NATO sẽ không dám đáp trả vì họ tin rằng phương Tây đã mệt mỏi và chia rẽ.

    Người ta nói về khả năng xảy ra một kịch bản như vậy ngay cả trước cuộc bầu cử Mỹ nhằm làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của Biden.

    Đồng thời, nhiều giới tinh hoa Nga cho rằng Putin sẽ không dừng lại ngay cả khi Trump thắng.

    “Ý nghĩ về một cuộc chiến tranh bất tận ở Ukraine khiến giới thượng lưu Nga lo sợ, những người vẫn hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc. Họ mơ ước được trở lại thời bình vào ngày 23/2/2022 càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại họ vẫn im lặng. Họ không nhìn thấy đường quay lại”, bài báo tóm tắt.

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Thiên Phướclúc 01:43 12 tháng 7, 2024

    Русские нашли слабое место фронта: вокруг Торецка формируются клещи — iDNES - Quân Nga đã tìm ra điểm yếu ở mặt trận: gọng kìm đang hình thành xung quanh Toretsk - iDNES
    07/11/2024 - 17:00
    https://rusvesna.su/news/1720703160

    Quân Nga đã tìm ra điểm yếu ở mặt trận: gọng kìm đang hình thành xung quanh Toretsk - iDNES | mùa xuân nước Nga
    Một trận chiến lớn khác bắt đầu ở Donbass, iDNES viết. Quân đội Nga đang “thăm dò” Toretsk, còn Lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp rắc rối lớn.

    “Kế hoạch chiến thuật của kẻ thù là đánh chiếm đường cao tốc Konstantinovka-Pokrovsk từ Ocheretino, chia cắt tuyến phòng thủ của chúng tôi gần Chasov Yar và bao vây nhóm quân của chúng tôi. Người Nga đã tiến hành trinh sát bằng lực lượng và tìm thấy điểm yếu và họ đã đánh trúng”, binh sĩ Ukraine Yevgeny Ivlev cho biết.

    Sau khi chiếm được Toretsk, họ sẽ có thể di chuyển đến Konstantinovka, Kramatorsk và Slavyansk, ấn phẩm viết.

    Tại Donbass, quân Nga tập trung vào khu công nghiệp gần Toretsk. Bộ chỉ huy Ukraine đã triển khai lữ đoàn dù số 95 để bảo vệ nó. Các cuộc tấn công đang đến từ mọi phía, và tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Việc sơ tán dân thường nhanh chóng đã xác nhận điều này.

    Quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật đã được thử nghiệm thành công ở Avdeevka, cho phép họ dần dần tiến về phía trước.

    Trả lờiXóa
  5. Huỳnh Thiên Phướclúc 01:47 12 tháng 7, 2024

    Армия России форсировала реку Волчья и продвинулась в центре, ведя штурм Волчанска (КАРТА) - Quân Nga vượt sông Volchya tiến vào trung tâm, dẫn đầu cuộc tấn công vào Volchansk (MAP)
    11/07/2024 - 15:28
    https://rusvesna.su/news/1720699431

    Nhóm “Miền Bắc” tiếp tục chiến đấu ở khu vực biên giới Kharkov: cường độ giao tranh gần Glubokoe và Volchansk vẫn ở mức cao.

    Quân đội Nga đã vượt sông Volchya ở trung tâm Volchansk và đang trấn giữ các vị trí trên phố Kharkovskaya, các nguồn tin Ukraine viết.

    Lực lượng vũ trang Ukraine cũng ghi nhận thành công của các máy bay chiến đấu của chúng tôi:

    “Tại Volchansk, các nhóm người Nga đã vượt qua được sông Volchya ở phía nam Nhà máy Tổng hợp. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại các tòa nhà cao tầng ở phía bắc thành phố, cách một chút về phía đông, hỏa lực gần với kẻ thù vẫn tiếp tục, máy bay không người lái đang hoạt động”, các chiến binh viết hôm qua.

    “Người Nga thậm chí đã xây dựng một công sự ở phía bắc khu vực và đang đưa vào các thiết bị kỹ thuật mới.”

    Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng theo hướng Kharkov, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tấn công ba lần tại các khu vực Volchansk và Glubokoe.

    Quân đội Nga sẽ báo cáo rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Liptsevsky trong khu vực ngôi làng. p.Glubokoe. Các máy bay chiến đấu mạnh mẽ đã đẩy lùi ba cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine, tiêu diệt tới 20 phiến quân.

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Thiên Phướclúc 01:54 12 tháng 7, 2024

    Путь Украины в НАТО должен завершиться исчезновением страны и альянса, — Медведев - Con đường gia nhập NATO của Ukraine phải kết thúc bằng sự biến mất của đất nước và liên minh, - Medvedev
    07/11/2024 - 14:20
    https://rusvesna.su/news/1720692590

    Con đường gia nhập NATO của Ukraine phải kết thúc với sự biến mất của đất nước và liên minh, - Medvedev | mùa xuân nước Nga
    Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tin rằng “Con đường không thể đảo ngược của Ukraine đến với NATO” sẽ kết thúc bằng sự biến mất của cả nước này và chính liên minh này.

    “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn Euro-Atlantic, bao gồm cả tư cách thành viên NATO.” Đây là những gì kẻ thù của chúng ta đã nói ngày hôm qua trong Tuyên bố Liên minh Washington.

    Kết luận là hiển nhiên. Chúng ta phải làm mọi thứ để “con đường không thể đảo ngược” của Ukraine đến NATO kết thúc bằng sự biến mất của Ukraine hoặc sự biến mất của NATO.

    Và tốt hơn hết là nên làm cả hai”, Medvedev viết trên Telegram.

    Trả lờiXóa
  7. Politico: Biden introduced Zelenskyy. It didn’t go well: ‘Ladies and gentlemen, President Putin’ - Biden giới thiệu Zelenskyy. Mọi chuyện không suôn sẻ: 'Thưa quý ông, quý bà, Tổng thống Putin'
    07/11/2024 06:26 CH EDT - Đã cập nhật: 07/11/2024 08:11 PM EDT
    https://www.politico.com/news/2024/07/11/biden-flub-nato-zelenskyy-putin-00167705

    Với thế giới dõi theo từng lời nói của mình, Biden cần tránh mọi sai lầm tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông đã không thể làm được.

    Tổng thống Joe Biden đã nhầm lẫn khi giới thiệu Tổng thống Ukraine Volodomy Zelenskyy là "Tổng thống Putin" trên sân khấu hội nghị thượng đỉnh NATO tại buổi lễ đánh dấu việc ký kết thỏa thuận an ninh cho Ukraine.

    Lỗi này xảy ra vào cuối bài phát biểu của Biden về sự hỗ trợ lâu dài của NATO dành cho Ukraine. Ông hầu như không nói lắp trong bài phát biểu của mình khi cam kết các nước phương Tây sẽ đảm bảo an ninh sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc.

    Nhưng điều đó nhanh chóng bị thay thế bằng một sai lầm rất đáng xấu hổ.

    Khi Biden giới thiệu Zelenskyy để phát biểu, tổng thống Hoa Kỳ đã nói: "Thưa quý ông, quý bà, Tổng thống Putin."

    Một số trong số 20 nhà lãnh đạo châu Âu có mặt trên sân khấu buổi lễ bắt đầu vỗ tay, nhưng những người khác - không biết phải phản ứng thế nào trước lỗi của Biden - thì không làm gì cả.

    Biden nhanh chóng tự sửa lỗi, nhưng cuộc họp báo một mình vào cuối hội nghị thượng đỉnh NATO được coi là thời điểm quan trọng để Biden khẳng định sức mạnh của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo và chứng minh rằng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông có thể tồn tại. Và với sự tập trung cao độ vào sức khỏe tinh thần của tổng thống sau màn trình diễn tranh luận thảm hại của ông vào cuối tháng trước, sai lầm này có khả năng sẽ chi phối cuộc trò chuyện sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc.

    Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, Biden đã cố gắng cười để quên đi lỗi lầm đó.

    “Tôi quá tập trung vào việc đánh bại Putin. Chúng ta phải lo về điều đó. Dù sao thì…,” Biden nói.

    “Tôi khỏe hơn rồi,” Zelenskyy trả lời.

    “Ông đã khá hơn rất nhiều rồi,” Biden nói.

    Trong cuộc họp báo riêng của mình, ông đã mắc một lỗi tương tự, thay thế họ của Phó Tổng thống Kamala Harris bằng cựu Tổng thống Donald Trump. Lần này, ông đã không sửa lỗi của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Tôi sẽ không chọn Phó Tổng thống Trump làm phó tổng thống nếu bà ấy không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống,” Biden nói.

      Tổng thống cũng trực tiếp giải quyết sai lầm của mình với Zelenskyy vào đầu ngày.

      📣 Bạn muốn biết thêm về POLITICO? Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi để lưu các câu chuyện, nhận thông báo và nhiều hơn nữa. Trong iOS hoặc Android .
      Ông nói: “Bạn đã nghe bao nhiêu lần trong hội nghị đó — tôi biết điều đó nghe có vẻ quá ích kỷ — nhưng các nhà lãnh đạo khác, nguyên thủ quốc gia cảm ơn tôi, nói rằng 'Lý do chúng ta ở bên nhau là vì Biden'".

      “Tôi nghĩ đây là hội nghị thành công nhất mà tôi từng tham dự trong một thời gian dài và không có nhà lãnh đạo thế giới nào nghĩ như vậy”, Biden nói thêm.

      Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bình luận về sai lầm của Biden trong cuộc họp báo ngay sau buổi lễ, coi đó không phải vấn đề lớn.

      “Mọi người đều lỡ lời — điều đó có thể xảy ra với tôi ngày mai,” ông nói.

      “Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với Joe Biden,” Macron nói thêm. “Tôi đã thấy một vị tổng thống giàu kinh nghiệm, người có sự gắn bó mẫu mực với châu Âu. Pháp, châu Âu, Ukraine thật may mắn khi có một vị tổng thống tận tụy như vậy.”

      Thủ tướng Anh Keir Starmer đã né tránh câu hỏi về việc liệu Biden có nên rút khỏi cuộc đua hay không trong cuộc họp báo chỉ vài phút sau sự cố giữa tổng thống với Zelenskyy.

      Starmer cho biết mọi người nên “xem xét bản chất” của những gì đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh.

      “Tổng thống Biden đã lãnh đạo tất cả những điều đó,” Starmer nói. “Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc của hội đồng này.”

      Nhưng một số đảng viên Cộng hòa ngay lập tức chỉ trích Biden, cho rằng sai lầm này là một ví dụ nữa cho thấy Biden không đủ tư cách để làm tổng thống.

      “Đây chỉ là ví dụ mới nhất cho thấy Biden hoàn toàn không đủ năng lực cho công việc này,” Dân biểu Jerry Carl (Đảng Cộng hòa-Ala.) đã viết trong một bài đăng trên X.

      Dân biểu Ritchie Torres (DN.Y.), người bày tỏ sự ủng hộ việc Biden tiếp tục là ứng cử viên của đảng Dân chủ, đã đổ lỗi cho giới truyền thông đã khuếch đại những sai lầm của tổng thống.

      Torres cho biết: "Các phương tiện truyền thông đang theo dõi cẩn thận từng lời nói của tổng thống để tìm ra mọi dấu hiệu lão hóa, và mọi lỗi lầm, dù vô hại đến đâu, đều góp phần củng cố thêm một câu chuyện đã ăn sâu vào đó". "Đó chính là vấn đề".

      Xóa