Lần đầu tiên trong lịch sử, Friedrich Merz, một thủ tướng được chỉ định, đã thất bại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài đã đăng về LB Đức:
1. Báo Anh: ĐỨC ĐANG MUỐN THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ VỚI NGA!
3. Báo UnHerd (Anh): CHÂU ÂU LẠI MANG CON ‘ÁO ỘP’ PUTIN RA HÙ DOẠ NGƯỜI DÂN
Lời dẫn: Sự kiện nóng bỏng đang diễn ra tại Bundestag (Quốc hội) Đức: Lần đầu tiên trong lịch sử, Friedrich Merz, một thủ tướng được chỉ định, đã thất bại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên!
Alice Weidel - Lãnh đạo đảng Sự thay thế cho nước Đức (AfD) - một phe nhóm có số đại biểu Quốc hội lớn thứ hai trong Quốc hội Đức và cũng là đảng bị Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang xếp vào loại cực hữu, yêu cầu: Friedrich Merz (CDU) nên từ chức để mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội mới!
Xem thêm bài:
2. Thứ hai, đa số cử tri Đức đã chán ghét chiến tranh ở Ukraina, mọi người mong muốn Hoà bình. Thậm chi có vị lãnh đạo một Đảng chính trị lớn trong Quốc hội Đức đang đề xuất giải tán NATO, thiết lập một Liên minh An ninh mới bao gồm Hoa Kỳ và Nga!
Lãnh đạo đảng Cánh tả Đức Jan van Aken đề xuất thay thế NATO bằng một Liên minh An ninh mới bao gồm Hoa Kỳ và Nga.
Trong khi đó, Friedrich Merz lại hung hăng tuyên bố tiếp tục viện trợ cho Zelensky nhiều hơn so với chính phủ tiền nhiệm; Friedrich Merz cam kết sẽ đầu tư rất lớn để xây dựng quân đội Đức hùng mạnh, mạnh hơn Anh và Pháp để Đức sẽ dẫn đầu, lãnh đạo châu Âu oánh nhau hoặc "răn đe" Putin! Bộ trưởng Quốc phòng (dự kiến) của Friedrich Merz mới đây tuyên bố: Nga là kẻ thù truyền kiếp của Đức và của cả châu Âu! Tuyên bố này trái ngược với suy nghĩ của chính người Đức ở bài Báo Đức: NỖI KHAO KHÁT KỲ LẠ CỦA NGƯỜI ĐỨC ĐỐI VỚI NƯỚC NGA và cũng trái ngược với quan điểm chính thống của Hoa Kỳ thể hiện trong bài PHÓ TỔNG THỐNG MỸ KHẲNG ĐỊNH, NGA KHÔNG ĐE DOẠ CHÂU ÂU; VẤN ĐỀ CỦA CHÂU ÂU LÀ CHÍNH SÁCH SAI LẦM VỀ DI CƯ VÀ KINH TẾ
3. Thứ ba, Friedrich Merz hô hào "sẽ đầu tư số tiền khủng cho quân đội Đức", nhưng vấn đề Đầu tiên - Tiền đâu? Nền kinh tế Đức đã sụp đổ và chưa có biện pháp phục hồi. Thế thì ... vấn đề Đầu tiên - Tiền đâu? Hay lại tiếp tục cắt giảm lương hưu, cắt giảm các chính sách xã hội? Cử tri Đức có đồng tình hay không?
*****
Trở lại sự kiện nóng đang diễn ra tại Bundestag (Quốc hội) Đức.
Sẽ Không có vòng bỏ phiếu thứ hai vào hôm nay, thứ Ba nagyf 06/5/2025
Theo Quy định tại Hiến pháp Đức quy trình bầu chọn Thủ tướng Đức như sau: Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên(đã xong) Bundestag đã bỏ phiếu về đề xuất đề cử của Tổng thống Liên bang. Ở vòng bỏ phiếu thứ hai, đề cử có thể đến từ phe trung dung của Bundestag. Trong trường hợp này, thời hạn thông báo là 48 giờ, do đó sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào nữa vào thứ Ba tuần này. Nếu các nhóm nghị viện đồng ý hoãn thời hạn, vòng bỏ phiếu thứ hai có thể diễn ra vào thứ Tư. Các nhóm nghị viện hiện đang thảo luận về vấn đề này.
Ai đang nắm quyền ở Đức hiện nay?
Olaf Scholz (SPD) cùng Nội các của ông đã từ chức vào ngày hôm qua và Quốc hội đã có biểu quyết chấp thuận, Nhưng, trong khi các nghị sĩ không muốn bầu Friedrich Merz (CDU) làm Thủ tướng Liên bang mới vào hôm nay. Vậy hiện tại ai là Thủ tướng?
Sau thất bại của Friedrich Merz, Scholz nhận được sự gia hạn hợp đồng ngoài kế hoạch. Điều 69 của Luật cơ bản quy định rằng Thủ tướng Liên bang sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình “cho đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm”. Anh ta có nghĩa vụ phải làm như vậy. Các bộ trưởng của Nội các Liên bang cũng sẽ tiếp tục giữ chức vụ tạm quyền trong thời điểm hiện tại.
Trịnh Thanh Hà, Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp từ Báo chí Đức, Dịch và Giới thiệu
BỔ SUNG: Theo thông tin của Bạn Thanh Hương thì:
Thanh Hươnglúc 22:11 6 tháng 5, 2025
44 phút trước
Merz elected chancellor in second round of voting - Merz được bầu làm thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai
https://www.dw.com/en/bundestag-elects-merz-as-german-chancellor-in-2nd-vote/live-72443927
Lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Friedrich Merz đã được bầu làm thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai sau một ngày đầy kịch tính tại Hạ viện Đức, Bundestag.
Tổng cộng có 325 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ Merz lần này, đưa ông vượt qua ngưỡng 316 phiếu cần thiết.
Khi được Chủ tịch Bundestag Julia Klöckner hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả và vai trò này không, Merz trả lời: "Thưa Chủ tịch, tôi cảm ơn bà đã tin tưởng và tôi chấp nhận cuộc bầu cử".
Trước đó, vị thủ tướng 69 tuổi này đã trở thành thủ tướng đầu tiên thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, một sự kiện độc đáo ở Đức. Với 310 phiếu thuận, ông thiếu sáu phiếu để giành được đa số ghế thủ tướng.
Ông trở thành thủ tướng thứ mười của Đức sau chiến tranh và là người thứ sáu của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nắm giữ chức vụ này.===
13 phút trước
Tổng thống Đức chính thức bổ nhiệm thủ tướng Merz
Tại dinh thự chính thức của mình, Cung điện Bellevue ở Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã chính thức bổ nhiệm nhà lãnh đạo bảo thủ Friedrich Merz làm người kế nhiệm ông Olaf Scholz thiên tả.
"Ngài Thủ tướng, hơi muộn một chút, nhưng tôi xin chân thành chúc mừng ngài đã đắc cử và tôi xin chúc ngài thành công trong mọi việc sắp tới", Steinmeier nói với Merz sau khi ông đắc cử trong vòng bỏ phiếu thứ hai tại Bundestag.
Kính mời xem các bài liên quan:
Báo VietNamNet: Chính trị Đức hỗn loạn khi không thể bầu Thủ tướng mới
Trả lờiXóaThứ Ba, 06/05/2025 - 18:51
https://vietnamnet.vn/chinh-tri-duc-hon-loan-khi-khong-the-bau-thu-tuong-moi-2398374.html
Ông Frederich Merz đã không nhận đủ số phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức tại vòng bỏ phiếu đầu tiên trước Quốc hội.
Theo RT, Quốc hội Đức ngày 6/5 đã tổ chức vòng bỏ phiếu đầu tiên để bầu chọn ra Thủ tướng mới của đất nước. Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, cuộc bỏ phiếu đã diễn biến vô cùng phức tạp, khi ứng viên Frederich Merz của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) không có đủ số phiếu bầu cần thiết.
Cụ thể, ông Merz, người luôn được coi là nhà lãnh đạo tương lai của Đức, chỉ nhận được 310 phiếu bầu, thiếu 6 phiếu so với mốc cần thiết để đạt được đa số. Phiên họp Quốc hội đã buộc phải hoãn lại để các đảng phái chính trị thảo luận về bước đi tiếp theo của mình.
Truyền thông địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hậu chiến của Đức, một Thủ tướng dự kiến lại thất bại trong cuộc bỏ phiếu vốn chỉ mang tính thủ tục.
GpoAWA7WwAA2PRF.jpg
Thủ tướng dự kiến của Đức Frederich Merz. Ảnh: X/@_FriedrichMerz
Liên minh do CDU và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) hiện nắm giữ tổng cộng 328 ghế tại Quốc hội Đức. Nếu ông Merz không thể nhận đủ số phiếu tại vòng tiếp theo, Berlin sẽ có 2 tuần để chọn Thủ tướng trước khi quay lại bỏ phiếu một lần nữa.
Ông Frederich Merz (69 tuổi) là ứng viên chiến thắng trước Thủ tướng Olaf Scholz trong cuộc bầu cử sớm hồi tháng 2. Vào các năm 2018 và 2021, ông đã 2 lần bị từ chối cơ hội trở thành người lãnh đạo CDU thay cho bà Merkel. Tuy vậy, sự kiên trì đã giúp ông thành công trong nỗ lực thứ 3 vào năm 2022.
Khác với các Thủ tướng Đức trước đây, ông Merz chưa từng giữ chức vụ chính thức trong chính phủ. Tuy vậy, ông Merz lại là một doanh nhân thành đạt, khi góp phần thúc đẩy các hiệp định thương mại như Hiệp định thương mại EU - Mỹ, Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Báo VietNamNet: Lãnh đạo Đức nói về Ukraine và NATO, ông Trump muốn các bên 'ngừng nói suông'
Trả lờiXóaChủ Nhật, 13/04/2025 - 19:54
https://vietnamnet.vn/lanh-dao-duc-noi-ve-ukraine-va-nato-ong-trump-muon-cac-ben-ngung-noi-suong-2390775.html
Thủ tướng dự kiến của Đức Friedrich Merz lên tiếng về khả năng Ukraine gia nhập NATO và EU. Ông Trump yêu cầu các bên "hành động thay vì nói suông" để kết thúc xung đột.
Trang tin Kyiv Independent ngày 13/4 đưa tin, Thủ tướng dự kiến của Đức Friedrich Merz mới đây tuyên bố Ukraine có thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai, nhưng Kiev trước hết phải chấm dứt xung đột.
"Ukraine là một quốc gia châu Âu rất lớn, nhưng lại đang trong tình trạng xung đột. Một quốc gia như vậy không thể trở thành thành viên của NATO hoặc EU. Tuy vậy, lời hứa với Kiev về việc gia nhập NATO và EU vẫn còn giá trị. Song, để chúng có thể xảy ra, mọi cuộc giao tranh phải chấm dứt", ông Merz cho biết.
Kể từ khi thắng cử, ông Merz đã có nhiều động thái thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của Đức, nhằm đảm bảo Berlin có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ Kiev, đặc biệt trong bối cảnh chính sách của Mỹ với Ukraine đang trở nên khó đoán định dưới thời Tổng thống Donald Trump. Giữa tháng 3 năm nay, Quốc hội Đức đã đồng ý phân bổ 3,2 tỷ USD viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
Tổng thống Trump muốn các bên "ngừng nói suông"
Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết, việc đàm phán kết thúc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiến triển tốt đẹp, nhưng các bên liên quan cần "hành động thay vì nói suông".
"Tôi nghĩ cuộc xung đột Ukraine - Nga rồi sẽ ổn định, mọi người sẽ sớm biết điều đó. Đã đến lúc các bên phải hành động hoặc im lặng. Nhưng tôi nghĩ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.
Cách đây một ngày, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Giới quan sát nhận định, dù đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy, nhưng chính quyền Trump mới chỉ đạt được các thỏa thuận ngừng bắn vào hạ tầng năng lượng và tạm dừng giao tranh ở Biển Đen.
Báo Dân Việt: Hỗn loạn chính trị khi liên minh Đức không bầu được thủ tướng
Trả lờiXóaThứ ba, ngày 06/05/2025 17:12 GMT+7
https://danviet.vn/hon-loan-chinh-tri-khi-lien-minh-duc-khong-bau-duoc-thu-tuong-d1330034.html
Một liên minh được đề xuất giữa các đảng tự do và bảo thủ của Đức đã không bầu được thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên của quốc hội Đức.
Ứng cử viên Frederich Merz của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo cũng được SPD tự do ủng hộ, đã giành được 310 phiếu bầu vào ngày 6/5, thiếu 6 phiếu so với số phiếu cần thiết là 316 để đạt được đa số tuyệt đối. Phiên họp đã được hoãn lại để tham vấn giữa các nhóm chính trị về các bước tiếp theo của họ.
Theo truyền thông Đức, thất bại trong cuộc bỏ phiếu này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hậu chiến của Đức, một ứng cử viên thủ tướng bị cản trở theo cách như vậy.
Liên minh do Merz đề xuất, bao gồm khối CSU/CDU của ông và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), nắm giữ 328 ghế tại Bundestag. Nếu ông Merz không đạt yêu cầu ở vòng thứ hai, người ta sẽ có hai tuần để chọn thủ tướng trước khi quay lại bỏ phiếu đa số đơn giản, sau đó tổng thống Đức phải bổ nhiệm người chiến thắng làm thủ tướng hoặc giải tán cơ quan lập pháp.
Liên minh cầm quyền ba bên trước đây của Đức do SPD lãnh đạo đã sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái do bất đồng về chi tiêu. Liên minh mới được đề xuất đã cam kết tiếp tục các yếu tố chính trong chương trình nghị sự của cựu Thủ tướng Olaf Scholz, bao gồm hỗ trợ cho Ukraine và mở khóa một rào cản nợ theo hiến pháp trong quân sự hóa.
Tuần trước, cơ quan tình báo trong nước của Đức, BfV, đã chỉ định đảng Alternative for Germany (AfD) là "cực đoan".
Phong trào cánh hữu, chống người di cư này hiện đang có số phiếu ngang bằng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo về sự lựa chọn của cử tri trong một cuộc bầu cử liên bang tiềm năng. Các nhà lãnh đạo của AfD đã tuyên bố rằng việc chỉ định "cực đoan" này có động cơ chính trị và nhằm mục đích làm suy yếu sự nổi tiếng đang gia tăng của đảng.
Báo Dân Việt: "Một tuyên bố táo bạo", chuyên gia Anh bị sốc trước lời đe dọa của ông Zelensky
Trả lờiXóaThứ hai, ngày 05/05/2025 10:02 GMT+7
https://danviet.vn/mot-tuyen-bo-tao-bao-chuyen-gia-anh-bi-soc-truoc-loi-de-doa-cua-ong-zelensky-d1329560.html
Nhà phân tích người Anh lưu ý rằng không có một bình luận hay phản ứng nào trên phương tiện truyền thông phương Tây như thể ông Zelensky không nói gì.
Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra những tuyên bố táo bạo đe dọa các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến Moscow vào ngày 9/5, nhưng không có lời lên án nào từ phương Tây, nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris cho biết trên Youtube.
"Tuyên bố táo bạo này rõ ràng là một lời nói dối, những tuyên bố như vậy sẽ gây ra sự lên án mạnh mẽ nhất từ các nhà lãnh đạo phương Tây và giới truyền thông. Nhưng, điều dễ đoán là họ vẫn giữ im lặng hoàn toàn", ông nói.
Nhà phân tích lưu ý rằng không có một bình luận hay phản ứng nào trên phương tiện truyền thông phương Tây như thể ông Zelensky không nói gì.
Theo nhà quan sát, đây không phải là lần đầu tiên công chúng phương Tây không nhận được thông tin về con người thực sự của ông Zelensky. Nga tuyên bố ngừng bắn vào những ngày kỷ niệm 80 năm Chiến thắng: từ 0 giờ ngày 7 đến 8/5 cho đến 0 giờ ngày 10 đến 11/5. Trong thời gian này, mọi hoạt động quân sự sẽ chấm dứt, Điện Kremlin làm rõ.
Theo hãng thông tấn France Presse đưa tin, ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, đồng thời nói rằng Kiev không thể đảm bảo an toàn cho các vị khách nước ngoài sẽ đến dự lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow.
Báo Dân Việt: Chính trị gia chống Ukraine, 'thân Nga' giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lại tổng thống Romania
Trả lờiXóaThứ hai, ngày 05/05/2025 08:25 GMT+7
https://danviet.vn/chinh-tri-gia-chong-ukraine-than-nga-gianh-chien-thang-trong-vong-dau-tien-cua-cuoc-bau-cu-lai-tong-thong-romania-d1329534.html
George Simion, một nhà phê bình EU và bị cấm nhập cảnh vào Ukraine, đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lại tổng thống Romania vào ngày 4/5.
Theo trang web tin tức G4 Media, với hơn 95% số phiếu được kiểm, Simion, lãnh đạo của đảng cánh hữu Liên minh vì Liên minh người Romania (AUR), đã nhận được 40,52% số phiếu bầu.
Cựu thượng nghị sĩ Crin Antonescu và Thị trưởng Bucharest Nicusor Dan, cả hai đều nổi tiếng với quan điểm ủng hộ EU, mỗi người nhận được hơn 20% số phiếu bầu.
“Đây không chỉ là chiến thắng bầu cử, mà còn là chiến thắng của phẩm giá Romania. Đây là chiến thắng của những người chưa mất hy vọng, của những người vẫn tin tưởng vào Romania, một đất nước tự do, được tôn trọng và có chủ quyền”, Simion cho biết, theo Reuters.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp Romania hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 11, trong đó ứng cử viên cánh hữu độc lập Calin Georgescu nhận được 23% số phiếu bầu. Tòa án đã trích dẫn "những bất thường" trong chiến dịch của Georgescu, cũng như các báo cáo tình báo khẳng định có sự can thiệp của Nga. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc can thiệp là "sự cuồng loạn chống Nga".
Vào tháng 3, Georgescu đã bị Cục Bầu cử Trung ương cấm tái tranh cử, với lý do ông có lập trường "phản dân chủ" và "cực đoan" cũng như không tuân thủ các thủ tục bầu cử. Vào ngày 4/5, Georgescu và Simion đã cùng nhau đến một trạm bỏ phiếu. "Chúng tôi ở đây với một sứ mệnh duy nhất: khôi phục trật tự hiến pháp và nền dân chủ", ông Simion nói với các phóng viên.
Vào tháng 11/2024, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Simion đã bị đưa vào danh sách đen vì "các hoạt động chống Ukraine có hệ thống, mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của Ukraine và vi phạm chủ quyền nhà nước cũng như toàn vẹn lãnh thổ của nước này".
Ông Simion lập luận rằng ông bị nhắm mục tiêu vì "quảng bá sự thật lịch sử" của ông trong cộng đồng thiểu số người Romania ở miền tây Ukraine. Ông cũng bị cấm nhập cảnh vào nước láng giềng Moldova, nơi mà ông gọi là "một quốc gia nhân tạo" "sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh châu Âu".
Simion đã phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev. "Chúng tôi sẽ không gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, và điều đó không khiến chúng tôi trở thành người thân Nga", ông nói với các phóng viên vào năm ngoái.
Ông cũng chỉ trích các viên chức EU. “EU là một dự án đáng chú ý đã mang lại hòa bình cho châu Âu sau nhiều thế kỷ chiến tranh, nhưng Brussels đã trở thành một bong bóng tham lam và tham nhũng”, ông Simion nói.
BẠN NÊN BIẾT:
Trả lờiXóaHĐND tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2025.
Theo đó, HĐND tỉnh chấp thuận phương án thành lập 64 xã, phường mới trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2025.
Xem bản đồ:
https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/05/04/hai-duong1-1755.jpg
Tên các xã, phường của tỉnh Hải Dương sau sắp xếp các đơn vị hành chính dự kiến như sau:
TP.Hải Dương sẽ sắp xếp thành các phường: Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Tứ Minh, Ái Quốc.
Đây, loại cá đặc sản nuôi thành công ở hồ nước khổng lồ Hòa Bình-Sơn La, đã đẹp dáng đẹp da còn bán đắt hàng, người ta ra xem
TP. Chí Linh sẽ sắp xếp thành các phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành.
Thị xã Kinh Môn sẽ được sắp xếp thành các phường: Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và xã Nam An Phụ.
Huyện Nam Sách sắp xếp thành các xã: Nam Sách, Thái Tân, Trần Phú, Hợp Tiến, An Phú.
Huyện Cẩm Giàng sắp xếp thành các xã: Mao Điền, Cẩm Giàng, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh.
Huyện Bình Giang sắp xếp thành 4 xã: Bình Giang, Kẻ Sặt, Đường An, Thượng Hồng.
Huyện Gia Lộc sắp xếp thành 4 xã: Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân.
Huyện Thanh Miện sắp xếp thành các xã: Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Nam Thanh Miện.
Huyện Ninh Giang sắp xếp thành 5 xã: Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu.
Huyện Tứ Kỳ sắp xếp thành 6 xã: Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp.
Huyện Thanh Hà sắp xếp thành các xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Hà Đông.
Huyện Kim Thành sắp xếp thành 4 xã: Kim Thành, Phú Thái, Lai Khê, An Thành.
Reuters: US Defense Secretary Hegseth to slash senior-most ranks of military - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Hegseth cắt giảm hàng ngũ cấp cao nhất của quân đội
Trả lờiXóaBởi Idrees Ali và Phil Stewart
Ngày 6 tháng 5 năm 2025 8:31 AM GMT+7 Cập nhật 8 giờ trước
https://www.reuters.com/world/us/pentagon-reduce-4-star-positions-by-20-official-says-2025-05-05/
WASHINGTON, ngày 5 tháng 5 (Reuters) - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth hôm thứ Hai đã ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan bốn sao, đẩy mạnh thêm các đợt cắt giảm tại Lầu Năm Góc vốn đã làm rung chuyển Bộ Quốc phòng vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump .
Hegseth từ lâu đã lên tiếng về quan điểm của ông cho rằng cấp bậc cao nhất trong quân đội là quá lớn.
Cựu người dẫn chương trình của Fox News đã hành động với tốc độ đáng kinh ngạc để định hình lại bộ phận này, sa thải các tướng lĩnh và đô đốc cấp cao khi ông tìm cách thực hiện chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Trump và loại bỏ các sáng kiến về sự đa dạng mà ông gọi là phân biệt đối xử.
Trong một bản ghi nhớ, nội dung được Reuters đưa tin đầu tiên, Hegseth cho biết số lượng sĩ quan cấp tướng trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng sẽ giảm tối thiểu 20% và sĩ quan cấp tướng và cấp tướng trên toàn quân đội sẽ giảm thêm 10%.
"Nhiều tướng lĩnh và đô đốc hơn không dẫn đến nhiều thành công hơn", Hegseth phát biểu trong một video đăng trên X.
"Đây không phải là một cuộc tập trận nhằm trừng phạt các sĩ quan cấp cao, không có gì có thể xa rời sự thật hơn thế", ông nói.
Ông nói thêm rằng ông đã làm việc với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân về vấn đề này và mục tiêu là "tối đa hóa khả năng sẵn sàng chiến lược".
Tại phiên điều trần phê chuẩn, ông tuyên bố có "mối quan hệ nghịch đảo giữa quy mô đội ngũ nhân viên và chiến thắng trên chiến trường".
Vào thời điểm đó, ông cho biết có 44 vị trí bốn sao trong quân đội. Kể từ đó, ông đã cách chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đô đốc hàng đầu của Hải quân và giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia .
Thượng nghị sĩ Jack Reed của Rhode Island cho biết ông nghi ngờ các kế hoạch này và cáo buộc Hegseth có thành tích sa thải các nhà lãnh đạo quân sự mà không có lý do.
Reed, đảng viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết: "Tôi luôn ủng hộ hiệu quả tại Bộ Quốc phòng, nhưng các quyết định khó khăn về nhân sự phải dựa trên thực tế và phân tích, chứ không phải dựa trên tỷ lệ phần trăm tùy ý".
"Việc loại bỏ nhiều sĩ quan có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm nhất của chúng ta mà không có lý do chính đáng sẽ không tạo ra 'hiệu quả' trong quân đội – nó có thể làm tê liệt quân đội."
CẮT CẨN THẬN NHƯNG NHANH CHÓNG
XóaTrong video phát sóng hôm thứ Hai, Hegseth cho biết việc cắt giảm sẽ được thực hiện một cách thận trọng nhưng "nhanh chóng".
Không rõ những vị trí nào sẽ bị cắt giảm. Lầu Năm Góc đã tiến hành đánh giá lại dấu ấn toàn cầu của mình và Hegseth đang cân nhắc liệu có nên sáp nhập một số đơn vị chỉ huy tác chiến, những đơn vị này thực hiện các hoạt động ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và do các sĩ quan bốn sao chỉ huy hay không.
Một số lựa chọn tiềm năng có thể bao gồm việc sáp nhập Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ với Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, điều này sẽ cắt giảm một vị trí bốn sao.
Điều này cũng có nghĩa là sáp nhập Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm hoạt động ở Trung và Nam Mỹ, với Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ.
Những vị trí bốn sao khác mà Hegseth có thể cân nhắc bao gồm người đứng đầu lực lượng Lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và người đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ ở Hàn Quốc.
Sự biến động tại Lầu Năm Góc trong vài tháng qua không chỉ giới hạn ở các viên chức mặc đồng phục.
Ba quan chức cấp cao đã bị sa thải trong những tuần gần đây, nguyên nhân là do cuộc điều tra rò rỉ do chánh văn phòng của Hegseth ra lệnh vào ngày 21 tháng 3.
Những người trợ lý bị sa thải bao gồm Dan Caldwell, một đồng nghiệp lâu năm của Hegseth, người đã trở thành một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của ông. Ông đã bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc vào tuần trước vì những vụ rò rỉ mà ông phủ nhận trách nhiệm. Cũng bị sa thải là phó chánh văn phòng của Hegseth, Darin Selnick.
Reuters: Exclusive: Order by Hegseth to cancel Ukraine weapons caught White House off guard - Độc quyền: Lệnh của Hegseth hủy bỏ vũ khí của Ukraine khiến Nhà Trắng bất ngờ
Trả lờiXóaBởi Erin Banco , Phil Stewart , Gram Slattery và Mike Stone
Ngày 6 tháng 5 năm 2025 7:58 PM GMT+7 Cập nhật vài giây trước
https://www.reuters.com/world/us/order-by-hegseth-cancel-ukraine-weapons-caught-white-house-off-guard-2025-05-06/
NEW YORK/WASHINGTON - Khoảng một tuần sau khi Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, quân đội Hoa Kỳ đã ra lệnh cho ba hãng hàng không vận chuyển hàng hóa hoạt động tại Căn cứ Không quân Dover ở Delaware và một căn cứ của Hoa Kỳ tại Qatar: Dừng 11 chuyến bay chở đạn pháo và các loại vũ khí khác đến Ukraine.
Trong vòng vài giờ, những câu hỏi điên cuồng đã đến Washington từ người Ukraine ở Kyiv và từ các viên chức ở Ba Lan, nơi các chuyến hàng được điều phối. Ai đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ, được gọi là TRANSCOM, dừng các chuyến bay? Có phải là tạm dừng vĩnh viễn đối với tất cả các khoản viện trợ không? Hay chỉ một số?
Các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu — tại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao — không thể đưa ra câu trả lời. Trong vòng một tuần, các chuyến bay đã trở lại bầu trời.
Theo hồ sơ của TRANSCOM mà Reuters đã xem xét, lệnh bằng lời này xuất phát từ văn phòng của Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng.
Việc hủy bỏ diễn ra sau khi Trump kết thúc cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào ngày 30 tháng 1 về Ukraine, bao gồm Hegseth và các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu khác, theo ba nguồn tin quen thuộc với tình hình. Trong cuộc họp, ý tưởng ngừng viện trợ cho Ukraine đã được đưa ra, hai người biết về cuộc họp cho biết, nhưng tổng thống không đưa ra chỉ thị nào về việc ngừng viện trợ cho Ukraine.
Theo hai nguồn tin được thông báo về các cuộc thảo luận riêng tại Nhà Trắng và một nguồn tin khác có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này, tổng thống không biết về lệnh của Hegseth, cũng như các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác trong cuộc họp.
Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo này, Nhà Trắng nói với Reuters rằng Hegseth đã tuân theo chỉ thị của Trump về việc tạm dừng viện trợ cho Ukraine, mà theo họ là lập trường của chính quyền vào thời điểm đó. Họ không giải thích tại sao, theo những người đã nói chuyện với Reuters, các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu trong quá trình ra quyết định thông thường lại không biết về lệnh này hoặc tại sao nó lại bị đảo ngược nhanh chóng như vậy.
“Đàm phán chấm dứt Chiến tranh Nga-Ukraine là một tình huống phức tạp và thay đổi liên tục. Chúng tôi sẽ không nêu chi tiết mọi cuộc trò chuyện giữa các quan chức chính quyền cấp cao trong suốt quá trình này”, Karoline Leavitt, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết. “Điểm mấu chốt là cuộc chiến hiện đã gần kết thúc hơn nhiều so với thời điểm Tổng thống Trump nhậm chức”.
Theo hồ sơ mà Reuters xem xét, việc hủy chuyến khiến TRANSCOM thiệt hại 2,2 triệu đô la. Trả lời yêu cầu bình luận, TRANSCOM cho biết tổng chi phí là 1,6 triệu đô la – 11 chuyến bay đã bị hủy nhưng một chuyến không mất phí.
Một lệnh dừng viện trợ quân sự được ủy quyền dưới thời chính quyền Biden đã chính thức có hiệu lực một tháng sau đó, vào ngày 4 tháng 3, với thông báo từ Nhà Trắng.
Câu chuyện về việc các chuyến bay bị hủy, được Reuters lần đầu tiên nêu chi tiết, chỉ ra quá trình hoạch định chính sách đôi khi hỗn loạn trong chính quyền Trump và cơ cấu chỉ huy thậm chí còn không rõ ràng đối với các thành viên cấp cao của chính quyền.
Việc tạm dừng nhiều ngày của các chuyến bay, được xác nhận bởi năm người có hiểu biết về vấn đề này, cũng cho thấy sự nhầm lẫn trong cách chính quyền đã tạo ra và thực hiện chính sách an ninh quốc gia. Tại Lầu Năm Góc, sự hỗn loạn là một bí mật công khai, với nhiều quan chức hiện tại và trước đây nói rằng bộ này đang bị ảnh hưởng bởi những bất đồng nội bộ về chính sách đối ngoại, những mối hận thù sâu sắc và đội ngũ nhân viên thiếu kinh nghiệm.
Reuters không thể xác định chính xác thời điểm văn phòng của Hegseth ra lệnh hủy các chuyến bay chở hàng. Hai nguồn tin cho biết các quan chức Ukraine và châu Âu bắt đầu hỏi về việc tạm dừng vào ngày 2 tháng 2. Hồ sơ của TRANSCOM chỉ ra rằng có một lệnh bằng lời từ "SECDEF" - bộ trưởng quốc phòng - dừng các chuyến bay và chúng đã được tiếp tục vào ngày 5 tháng 2.
Xóa“Điều này phù hợp với chính sách của chính quyền là hành động nhanh chóng, phá vỡ mọi thứ và giải quyết sau. Đó là triết lý quản lý của họ”, Mark Cancian, một sĩ quan Thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, cho biết. “Điều đó rất tuyệt đối với Thung lũng Silicon. Nhưng khi bạn nói về các tổ chức đã tồn tại hàng trăm năm, bạn sẽ gặp phải vấn đề”.
Việc dừng vận chuyển đã gây ra sự bàng hoàng ở Kyiv.
Theo một viên chức Ukraine có hiểu biết trực tiếp về tình hình, người Ukraine đã nhanh chóng yêu cầu chính quyền thông qua nhiều kênh nhưng gặp khó khăn trong việc có được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Trong các cuộc trò chuyện sau đó với người Ukraine, chính quyền đã coi việc tạm dừng là "chính trị nội bộ", nguồn tin cho biết. Các viên chức Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Việc vận chuyển vũ khí của Mỹ đến Ukraine cần có sự chấp thuận của nhiều cơ quan và có thể mất nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng để hoàn thành, tùy thuộc vào kích thước của hàng hóa. Phần lớn viện trợ quân sự của Hoa Kỳ đi qua một trung tâm hậu cần ở Ba Lan trước khi được các đại diện của Ukraine tiếp nhận và vận chuyển vào nước này.
Trung tâm đó có thể chứa hàng trong thời gian dài. Không rõ liệu 11 chuyến bay bị hủy có phải là những chuyến bay duy nhất được lên lịch vào tuần đó trong tháng 2 hay không, có bao nhiêu hàng viện trợ đã được tích trữ ở Ba Lan và liệu nó có tiếp tục chảy vào Ukraine bất chấp lệnh của TRANSCOM hay không.
Những tiết lộ này xuất hiện vào thời điểm có biến động trong bộ. Một số cố vấn cấp cao của Hegseth đã bị hộ tống khỏi tòa nhà vào ngày 15 tháng 4 sau khi bị buộc tội tiết lộ thông tin mật trái phép. Bộ trưởng tiếp tục phải đối mặt với sự giám sát, bao gồm cả từ Quốc hội, về các thông tin liên lạc của chính mình. Trước đây, ông đã quy kết các cáo buộc về biến động cho những nhân viên bất mãn.
Các chuyến bay bị hủy có chứa các loại vũ khí đã được chính quyền Biden chấp thuận từ lâu , được các nhà lập pháp trên Đồi Capitol cho phép.
Reuters không thể xác định liệu Hegseth hay nhóm của ông có biết lệnh gửi đến TRANSCOM sẽ diễn ra như thế nào hay lệnh đó sẽ là một thay đổi đáng kể trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Ba nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết Hegseth đã hiểu sai các cuộc thảo luận với tổng thống về chính sách của Ukraine và các chuyến hàng viện trợ mà không giải thích thêm.
Bốn người khác được thông báo về tình hình cho biết một nhóm nhỏ nhân viên trong Lầu Năm Góc, nhiều người trong số họ chưa bao giờ giữ chức vụ trong chính phủ và đã nhiều năm lên tiếng phản đối viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, đã khuyên Hegseth cân nhắc tạm dừng viện trợ cho nước này.
Hai người hiểu rõ vấn đề này đã phủ nhận việc cắt giảm viện trợ thực sự. Một người trong số họ mô tả đó là sự tạm dừng về mặt hậu cần.
“(Họ) chỉ muốn nắm rõ những gì đang diễn ra và kết quả là mọi người hiểu sai ý họ là: 'Các anh cần phải dừng mọi thứ lại'”, một người nói.
CHUYẾN BAY BỊ HỦY
XóaTheo hai nguồn tin biết về cuộc họp, Hegseth đã đến cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Trump vào ngày 30 tháng 1 với một bản ghi nhớ do một số cố vấn chính sách hàng đầu của ông soạn thảo, đề xuất rằng ông chủ của họ thúc đẩy Nhà Trắng xem xét tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để giành đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
Các nguồn tin cho biết bộ trưởng đã tham dự cuộc họp với các quan chức cấp cao khác liên quan đến chính sách của Ukraine, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Ukraine Keith Kellogg. Nhóm này đã thảo luận rộng rãi về chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine và Nga, bao gồm cả việc có khả năng thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Không rõ Hegseth đề xuất dừng viện trợ đến mức nào trong cuộc họp, nhưng ý tưởng này đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận, một trong những nguồn tin và một người khác quen thuộc với cuộc họp cho biết.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã phê duyệt hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Hầu hết được chuyển giao dưới thời chính quyền Biden. Nhưng một số lô hàng vẫn nằm trong đường ống, dự kiến vào mùa hè này.
Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ đóng băng viện trợ trong chiến dịch tranh cử, nhưng vẫn chưa thực hiện. Và trong cuộc họp, ông một lần nữa từ chối dừng viện trợ cho Ukraine hoặc ra lệnh cho Hegseth thực hiện bất kỳ thay đổi chính sách nào khi nói đến việc gửi thiết bị đến Kyiv, các nguồn tin cho biết.
Một lệnh đóng băng hiệu quả bất kỳ hỗ trợ quân sự nào cho một đồng minh thường sẽ được thảo luận chuyên sâu giữa các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu và được tổng thống chấp thuận. Nó đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan và thường là nhiều công ty vận tải.
Ba nguồn tin cho biết, không có cuộc thảo luận hay phối hợp nào diễn ra khi văn phòng của Hegseth hủy các chuyến bay theo lịch trình chở đạn pháo và đạn dược của Mỹ đến Ba Lan từ căn cứ quân sự Al Udeid ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và căn cứ quân sự Dover của Hoa Kỳ ở Delaware.
Việc tạm dừng diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải vật lộn để chống lại lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine và trong trận chiến tiếp theo ở khu vực Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đang mất dần lãnh thổ và gần như đã bị đánh bật khỏi chiến trường.
Theo hai nguồn tin, các cố vấn thân cận của Trump đã được các nhân viên Lầu Năm Góc báo trước về việc tạm dừng và đã thảo luận với tổng thống về việc có nên khôi phục các chuyến hàng viện trợ hay không. Đến thời điểm đó, TRANSCOM đã hủy 11 chuyến bay, theo hồ sơ mà Reuters đã xem xét. Một số cơ quan truyền thông, bao gồm cả Reuters, đã viết về việc tạm dừng nhưng vai trò của Hegseth trước đó vẫn chưa được biết.
Không rõ liệu Trump sau đó có chất vấn hay khiển trách Hegseth hay không. Một nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Waltz cuối cùng đã can thiệp để đảo ngược lệnh hủy bỏ. Waltz đã bị buộc phải từ chức vào thứ năm và dự kiến sẽ được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.
CUỘC CHIẾN ĐẤU NGÀY CÀNG TĂNG
XóaKhi Trump nhậm chức, viện trợ vẫn tiếp tục đổ vào Ukraine và ông cam kết sẽ hợp tác với Ukraine và Nga để chấm dứt chiến tranh – hoặc ít nhất là làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn.
Hai trong số những phái viên nổi bật nhất của ông, Kellogg, một người ủng hộ Kyiv và từng làm việc với Trump trong chính quyền đầu tiên của ông, và Steve Witkoff, một ông trùm bất động sản và là bạn thân của tổng thống, đã bắt đầu đàm phán với cả hai bên.
Riêng tại Lầu Năm Góc, một số cố vấn chính sách của Hegseth đã bí mật bắt đầu soạn thảo các đề xuất nhằm cắt giảm sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, theo hai nguồn tin được thông báo về vấn đề này.
Nhóm nhân viên đó có quan điểm chặt chẽ với triết lý chống can thiệp.
Một số người trước đây đã tư vấn cho các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ cách tiếp cận lấy nước Mỹ làm trọng tâm đối với chính sách đối ngoại và đã công khai kêu gọi, trong các bài viết và bài phát biểu, rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi các cam kết quân sự ở Trung Đông và Châu Âu – một quan điểm tương tự được Phó Tổng thống JD Vance đưa ra. Một số người đã ủng hộ rằng Hoa Kỳ thay vào đó nên tập trung vào Trung Quốc.
Những người ủng hộ đội ngũ nhân viên đã chỉ trích những người phản đối phong trào chống can thiệp trong chính quyền, cho rằng Vance và những người khác chỉ đang cố gắng cứu mạng người dân sống ở các vùng chiến sự như Ukraine và ngăn chặn thương vong trong tương lai của quân đội Mỹ.
Theo một người hiểu rõ vấn đề này và bốn nguồn tin khác, cuộc đấu đá nội bộ đã làm phức tạp quá trình hoạch định chính sách. Vào thời điểm Kellogg và Witkoff đang cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình với Nga và Ukraine, các nhân viên đã vận động ngầm để Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ của mình đối với Kyiv - một chính sách khiến các quan chức Ukraine tức giận và gây áp lực buộc các đồng minh châu Âu phải lấp đầy khoảng trống, năm người hiểu biết về tình hình cho biết.
Washington đã ký một thỏa thuận với Kyiv về quyền khai thác khoáng sản đất hiếm – một thỏa thuận mà các quan chức Hoa Kỳ cho biết là một nỗ lực nhằm thu hồi số tiền mà Hoa Kỳ đã chi để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.
Ít nhất một trong những nhân viên trước đây đã thúc đẩy chính quyền rút lại sự ủng hộ đối với Kyiv, Dan Caldwell, đã bị hộ tống ra khỏi Lầu Năm Góc vì một vụ rò rỉ mà ông ta tuyên bố là không bao giờ xảy ra. Caldwell, một cựu chiến binh, từng là một trong những cố vấn chính của Hegseth, bao gồm cả về Ukraine.
Bất chấp sự tạm dừng ngắn ngủi vào tháng 2 và sự tạm dừng dài hơn bắt đầu vào đầu tháng 3, chính quyền Trump đã tiếp tục gửi khoản viện trợ cuối cùng được phê duyệt dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Không có chính sách mới nào được công bố.
Với 310 phiếu ủng hộ, 307 phiếu chống, ba phiếu trắng và một phiếu không hợp lệ, ông Friedrich Merz - lãnh đạo khối bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) - đã không giành đủ đa số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội liên bang để trở thành Thủ tướng Đức.
Trả lờiXóaChủ tịch Quốc hội Liên bang (Bundestag) Julia Kloeckner thông báo ông Merz đã không giành được 316 phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong khi tổng số phiếu mà liên đảng giữa CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) có được trong Quốc hội sau khi ký thỏa thuận liên minh là 328 phiếu, vượt quá 12 phiếu cần thiết để ông Merz có thể được bầu làm Thủ tướng.
Đây không chỉ là “đòn giáng bất ngờ” đối với ông Friedrich Merz mà còn là thất bại đối với liên minh vừa được thành lập giữa liên đảng bảo thủ CDU/CSU và đảng trung tả SPD.
Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội Đức không thể bầu được thủ tướng ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên khi các đảng đã ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền.
Số liệu thống kê trên cho thấy: Friedrich Merz không nhận được sự ủng hộ từ ngay các đồng chí đồng đảng của mình.
XóaThế mới đau!
44 phút trước
Trả lờiXóaMerz elected chancellor in second round of voting - Merz được bầu làm thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai
https://www.dw.com/en/bundestag-elects-merz-as-german-chancellor-in-2nd-vote/live-72443927
Lãnh đạo đảng bảo thủ Đức Friedrich Merz đã được bầu làm thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai sau một ngày đầy kịch tính tại Hạ viện Đức, Bundestag.
Tổng cộng có 325 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ Merz lần này, đưa ông vượt qua ngưỡng 316 phiếu cần thiết.
Khi được Chủ tịch Bundestag Julia Klöckner hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả và vai trò này không, Merz trả lời: "Thưa Chủ tịch, tôi cảm ơn bà đã tin tưởng và tôi chấp nhận cuộc bầu cử".
Trước đó, vị thủ tướng 69 tuổi này đã trở thành thủ tướng đầu tiên thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, một sự kiện độc đáo ở Đức. Với 310 phiếu thuận, ông thiếu sáu phiếu để giành được đa số ghế thủ tướng.
Ông trở thành thủ tướng thứ mười của Đức sau chiến tranh và là người thứ sáu của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo nắm giữ chức vụ này.
===
13 phút trước13 phút trước
Tổng thống Đức chính thức bổ nhiệm thủ tướng Merz
Tại dinh thự chính thức của mình, Cung điện Bellevue ở Berlin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã chính thức bổ nhiệm nhà lãnh đạo bảo thủ Friedrich Merz làm người kế nhiệm ông Olaf Scholz thiên tả.
"Ngài Thủ tướng, hơi muộn một chút, nhưng tôi xin chân thành chúc mừng ngài đã đắc cử và tôi xin chúc ngài thành công trong mọi việc sắp tới", Steinmeier nói với Merz sau khi ông đắc cử trong vòng bỏ phiếu thứ hai tại Bundestag.
1 giờ trước1 giờ trước
XóaAfD cho biết chính phủ của Merz sẽ 'bất ổn'
Trước vòng bỏ phiếu thứ hai bầu thủ tướng Đức mới, thư ký thứ nhất của nhóm nghị sĩ AfD, Bernd Baumann, cho biết lãnh đạo CDU Friedirch Merz đã "thất bại" và phải chịu "thất bại lịch sử" trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Baumann cho biết AfD chấp thuận vòng thứ hai, nhưng "chính phủ này đang bắt đầu theo cách rất bất ổn và sẽ tiếp tục bất ổn".
Ông cũng nhấn mạnh rằng đảng của ông "sẵn sàng đưa ra bất kỳ phản ứng hợp lý nào cho các vấn đề của đất nước".
Đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) bị các đảng chính thống của Đức "che chắn" chặt chẽ, nghĩa là họ không được phép thành lập liên minh hoặc hợp tác với đảng này.
2 giờ trước
XóaRosalia Romaniec của DW: 'Đằng sau hậu trường, cú sốc thật sâu sắc'
Rosalia Romaniec
Cuộc bỏ phiếu thứ hai sẽ làm rõ thông điệp này — liệu Merz có thực sự lãnh đạo chính phủ tiếp theo hay không?Hình ảnh: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Trưởng văn phòng Berlin của DW Rosalia Romaniec hé lộ diễn biến sau cuộc bỏ phiếu thủ tướng thất bại.
"Friedrich Merz không thể để thất bại lần thứ hai. Ngay cả lần đầu tiên cũng mang tính lịch sử — vì chưa từng có điều gì giống như vậy. Từ 'khủng hoảng quốc gia' đã được sử dụng trong một số bài bình luận, mặc dù thực tế là nó cần nhiều hơn thế. Nếu CDU/CSU đạt được mục đích của họ, họ muốn vòng bỏ phiếu thứ hai kết thúc càng sớm càng tốt — tất nhiên là với điều kiện là họ chắc chắn về lá phiếu của mình lần này.
Đằng sau hậu trường, cú sốc này rất sâu sắc. Khi nói chuyện với các chính trị gia CDU/CSU và SPD, bạn sẽ thấy họ cố gắng xoa dịu mọi thứ: họ nói về "bản chất của nền dân chủ" và gọi những người bất đồng chính kiến là "những người có lẽ có lý do riêng". Nói cách khác: đó không phải là vấn đề lớn, họ nói trong các cuộc trò chuyện với các thành viên của Bundestag. Bạn có thể nghe thấy sự lo lắng rõ ràng hơn nhiều trong các tuyên bố chính thức.
Các đảng khác đang nhìn vào với vẻ ít nhiều vui vẻ. Ngay cả đảng Xanh cũng không muốn giúp Merz đắc cử — các chính trị gia hàng đầu của đảng nói. Đức cần một chính phủ ổn định và hai đối tác liên minh phải có sức mạnh riêng, nếu không họ sẽ không thể cai trị. Lập luận này hợp lý vào lúc này. Nhưng không ai muốn nghĩ về thời gian sau đó. Và hầu hết mọi người cũng đang tránh các câu hỏi về trách nhiệm chính trị và hậu quả đằng sau hậu trường."
Friedrich Merz 'là một người rất gây chia rẽ', Jan van Aken nói
Xóa2 giờ trước
https://www.dw.com/en/bundestag-elects-merz-as-german-chancellor-in-2nd-vote/live-72443927
Xem video:
https://www.dw.com/en/bundestag-elects-merz-as-german-chancellor-in-2nd-vote/live-72443927
Jan van Aken, đồng lãnh đạo Đảng Cánh tả Đức, cho rằng chính phủ tương lai của Đức nên tìm một người mới để lãnh đạo chính phủ mới.