Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

BẠN HIỂU CÂU NÓI CỦA BÁC LÊ DUẨN VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975 NHƯ THẾ NÀO?

Lời dẫn: Chúng ta, ai ai cũng đã biết câu nói nổi tiếng của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khi ông lần đầu tiên bước xuống máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay sau ngày 30/4/1975: "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”.
Thế nhưng hiểu sao cho đúng câu nói đó lại không đơn giản!
Tại bài 
Video clip: 30.4.1975- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO! có một cuộc thảo luận bổ ích và lý thú.
Theo đề nghị của bạn đọc ở Đây và ở Đây, Google.tienlang xin tách cuộc thảo luận của bạn đọc về câu nói của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn  thành một chủ đề độc lập để chúng ta có điều kiện thảo luận kỹ hơn. Bạn đọc Trần Long khẳng định: Trần Long 01:40 25 tháng 2, 2020
********
Hồng Việt 11:47 23 tháng 2, 2020
Gần đến ngày 30/04, Tôi nhớ đến câu nói sâu sắc và có tầm nhìn xa trông rộng của TBT Lê Duẫn khi Ông lần đầu tiên bước xuống máy bay tại TSN sau ngày chiến thắng 30/04/1975:
"Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”.
Bạn Hồng Việt hiểu câu nói đó của ông Lê Duẩn như thế nào?
"Của toàn thể dân tộc Việt Nam" là của những ai? Của cả Nguyễn Văn Thiệu?
Xin trả lời bạn Nặc danh11:57 23 tháng 2, 2020: Tôi hiểu rất đơn giản:
Thắng lợi mà TBT Lê Duẫn đề cập là thắng lợi của dân tộc Việt Nam đối với xâm lược Mỹ; chứ không phải là thắng lợi của phe này với phe kia hay của miền này với miền kia,...
Do đó, không thể nói dân tộc thì phải nhất thiết liên quan đến một cá nhân cụ thể nào hay toàn thể tất cả ai la2ngu7o72i Việt Nam; Thí dụ: khi nói dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước thì cũng sẽ phải cho rằng: Nguyễn Văn Thiệu hay Lê Chiêu Thống,...là người yêu nước.
Mong Bạn chỉ giáo thêm.
Vâng cám ơn bạn Lương đã trả lời. Về câu của TBT Lê Duẩn và của tướng Trần Văn Trà là "chiến thắng chung của dân tộc" tôi chỉ nghĩ là đó là cuộc chiến thắng mà ai cũng có lợi.
Mặc dù sau giải phóng nhiều quân nhân ngụy quân bị đi cải tạo nhưng ở nhiều nước khác là họ tử hình luôn chứ không đơn giản là đi cải tạo. Nhiều người có lý lịch xấu cũng bị người dân và cán bộ hành chính và đảng viên phân biệt đối xử nhưng đó là thường tình, tình cảm yêu ghét của con người thôi. Cái mà họ được hưởng cùng với đồng bào đó là sự hòa bình. Ngay cả người không yêu nước cũng cảm thấy bình yên hơn trong 1 khung cảnh hòa bình lo kiếm cơm mà sống, không phải lo bị Mỹ nó bắt lính đưa ra sa trường đỡ đạn chết thay cho nó, bắt cầm súng chĩa về phía đồng bào bóp cò, ở nhà vợ con thì bị nó chăn. Kiếp sống nhục nhã đó thì thà bị CS họ "xâm lược" còn sướng hơn nhiều.
Bác Thông chưa trả lời thẳng vào câu hỏi?
Cụ Lê Duẩn nói:
"-"Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”.
Vậy BẠN HIỂU CÂU NÓI CỦA ÔNG LÊ DUẨN NHƯ THẾ NÀO: "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”.
"Của toàn thể dân tộc Việt Nam" là của những ai? Của cả Nguyễn Văn Thiệu?
TBT Lê Duẩn nói: "Đây là chiến thắng chung của toàn dân tộc để ai cũng ngẩng đầu lên tự hào. Không lẫn lộn nhân dân với số người sống bám vào ngoại bang chống lại sự nghiệp thống nhất độc lập của Tổ quốc ta."

Bác Hồ nói: "Dân chủ phải đi đôi với chuyên chính. Muốn dân chủ thực sự phải chuyên chính thực sự. Nếu không chuyên chính thực sự bọn thù địch sẽ làm hại dân chủ của nhân dân".

Về khái niệm "nhân dân" Bác Hồ nói nhân dân là bao gồm công, nông, binh, trí thức, tiểu tư sản và tư sản dân tộc (địa chủ yêu nước). Không bao gồm bọn Việt gian, địa chủ tay sai, bọn bán nước hại nòi, bọn phản quốc làm hại dân chủ của nhân dân.

Thực tế, tất cả mọi dân tộc đều có người tốt kẻ xấu, có những kẻ cực kỳ độc ác. Vì vậy cách gọi toàn thể dân tộc chỉ là 1 cách nói tượng trưng tương đối nghĩa bóng để chỉ những người tốt của dân tộc, không thể được xem là nghĩa đen trần trụi theo toán học rằng toàn thể là 100% dân được. Cái này giống như nói toàn quân thì không bao gồm Bùi Tín và những tên "dinh tê" chiêu hồi, hàng giặc, và toàn Đảng thì không bao gồm những tên tham nhũng. Trong lịch sử nói toàn dân tộc thì không thể bao gồm những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Thân, Bảo Đại, bố con anh em nhà Ngô, Nguyễn văn Thiệu.

CẦN HIỂU ĐÚNG CÂU NÓI CỦA ÔNG LÊ DUẨN: "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”
Thưa các bạn, mấy hôm nay tôi không ý kiến nhưng tôi nóng lòng chờ đợi câu trả lời tại một cuộc tranh luận nhỏ liên quan đến ngày 30/4/1975 mà bạn Hồng Việt nêu ra:
"+ Hồng Việt11:47 23 tháng 2, 2020
Gần đến ngày 30/04, Tôi nhớ đến câu nói sâu sắc và có tầm nhìn xa trông rộng của TBT Lê Duẫn khi Ông lần đầu tiên bước xuống máy bay tại TSN sau ngày chiến thắng 30/04/1975:
"Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”."
+ Nặc danh11:57 23 tháng 2, 2020
Bạn Hồng Việt hiểu câu nói đó của ông Lê Duẩn như thế nào?
"Của toàn thể dân tộc Việt Nam" là của những ai? Của cả Nguyễn Văn Thiệu?
Sau một vài ý kiến chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, cuối cùng thì bác Mạnh Tuấn đã trả lời, theo tôi là ngắn gọn nhưng đầy đủ, chính xác:
----
"Mạnh Tuấn 21:35 24 tháng 2, 2020
TBT Lê Duẩn nói: "Đây là chiến thắng chung của toàn dân tộc để ai cũng ngẩng đầu lên tự hào. Không lẫn lộn nhân dân với số người sống bám vào ngoại bang chống lại sự nghiệp thống nhất độc lập của Tổ quốc ta."
Bác Hồ nói: "Dân chủ phải đi đôi với chuyên chính. Muốn dân chủ thực sự phải chuyên chính thực sự. Nếu không chuyên chính thực sự bọn thù địch sẽ làm hại dân chủ của nhân dân".
Về khái niệm "nhân dân" Bác Hồ nói nhân dân là bao gồm công, nông, binh, trí thức, tiểu tư sản và tư sản dân tộc (địa chủ yêu nước). Không bao gồm bọn Việt gian, địa chủ tay sai, bọn bán nước hại nòi, bọn phản quốc làm hại dân chủ của nhân dân.
Thực tế, tất cả mọi dân tộc đều có người tốt kẻ xấu, có những kẻ cực kỳ độc ác. Vì vậy cách gọi toàn thể dân tộc chỉ là 1 cách nói tượng trưng tương đối nghĩa bóng để chỉ những người tốt của dân tộc, không thể được xem là nghĩa đen trần trụi theo toán học rằng toàn thể là 100% dân được. Cái này giống như nói toàn quân thì không bao gồm Bùi Tín và những tên "dinh tê" chiêu hồi, hàng giặc, và toàn Đảng thì không bao gồm những tên tham nhũng. Trong lịch sử nói toàn dân tộc thì không thể bao gồm những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Thân, Bảo Đại, bố con anh em nhà Ngô, Nguyễn văn Thiệu. "
Có ai còn ý kiến khác không?
Tôi phải chép những ý kiến trên về đây bởi vì đây là vấn đề rất quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lật sử.
Rất nhiều người trích dẫn câu nói của ông Lê Duẩn nhưng cố tình hiểu sai câu nói này rồi đưa ra kết luận "QUỐC GIA CŨNG YÊU NƯỚC, THEO CÁCH CỦA HỌ", hoặc "VNCH CŨNG CÓ LÝ TƯỞNG CỦA HỌ..."
Nguyễn Hùng 02:06 25 tháng 2, 2020
Bạn Tuấn trả lời quá hay nói đơn giản hơn là tuy yêu nước yêu dân tộc nhưng ra đường gặp thằng mất dạy nào thì vẫn phải đập bất chấp nó là dân tộc Tây Ta Tàu Mường Mán Mèo Miên gì, chứ không có yêu gì bọn này cả, phải biết phân biệt, tốt xấu.
Hoàng Ngân Thương Tổng hợp
=========
Mời xem bài liên quan:
1. Bài gây bão mạng: TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN YÊU CẦU KIỂM TRA, XỬ LÝ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO GS PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN
2. QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG PHAN HUY LÊ "THỪA NHẬN VNCH ĐỂ ĐÒI HOÀNG SA" - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ QUỐC TẾ
3. Thi Lịch sử năm nay: EM NÀO NGHE LỜI ÔNG TRẦN CÔNG TRỤC, LÊ VĂN CƯƠNG THÌ... TRƯỢT VỎ CHUỐI!...
4. NHỮNG VẤN ĐỀ GOOGLE.TIENLANG XIN TRAO ĐỔI CÔNG KHAI VỚI GS NGUYỄN MINH THUYẾT VÀ TS NGUYỄN MẠNH HÀ ...
5. CÓ PHẢI LẬT SỬ THỜI NAY CÒN NGUY HIỂM HƠN THỜI NHÂN VĂN GIAI PHẨM?...
6. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC VÀ TƯỚNG LÊ NGỌC HIỀN PHẢN BIỆN GAY GẮT VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ TỔNG THỐNG NGỤY DƯƠNG VĂN MINH...
7. Video clip: 30.4.1975- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO!

21 nhận xét:

  1. THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN

    "Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy thắng lợi mà kiêu". Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong Thư gửi đồng bào khu 3, ngày 12 tháng 9 năm 1947.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh nhằm khắc phục cả hai luồng tư tưởng trên, động viên đồng bào, chiến sĩ ta đừng vì thất bại khó khăn trước mắt của công cuộc kháng chiến mà nản lòng, thoái chí, cam phận trở lại kiếp sống nô lệ, đồng thời cũng lưu ý toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta không được tự đắc, chủ quan, nóng vội, mà phải tiếp tục tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức gian nan hơn nữa ở phía trước. Lời nhắc nhở trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, củng cố quyết tâm, hướng dẫn hành động cho nhân dân cả nước khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thành quả đạt được tiếp tục xây dựng quân đội, củng cố hậu phương, từng bước đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

    Với nội dung trên khái niệm nhân dân là chỉ những người yêu nước, có đóng góp cho kháng chiến.

    Còn Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nói: "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai". Phải hiểu "toàn thể dân tộc Việt Nam" không bao gồm những kẻ làm tay sai cho ngoại bang. Không lý do gì hiểu những kẻ làm tay sai cho ngoại bang mà có cùng hàng ngũ những người chiến thắng cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chính xác, cụm từ dân tộc Việt Nam không thể hàm chứa cả quân bán nước được

      Xóa
  2. Bác Duẩn nói câu đó thật à. Hình như câu này là của tướng Trà hay ông Kiệt nói thì phải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Báo chí đã viết nhiều về câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn khi ông từ Hà Nội lần đầu đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày đất nước hoàn toàn giải phóng: “Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”. "
      https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/le-duan-mot-tam-hon-viet-nam-185441.htm

      Xóa
    2. "Tôi còn nhớ mãi câu nói đầu tiên của anh Ba khi vừa bước xuống cầu thang máy bay: “Thắng lợi này là thắng lợi của cả dân tộc VN chứ không của riêng ai”. Tôi nhận thức được ý tứ sâu sắc của anh Ba trong câu nói ấy. Anh không chỉ muốn khẳng định truyền thống, niềm tự hào của cả dân tộc ta mà còn có ý ngăn ngừa những suy nghĩ so bì về công lao sau chiến thắng. Lời căn dặn hoàn toàn chính xác trong giờ phút huy hoàng đó càng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của anh Ba. "
      https://tuoitre.vn/dong-chi-le-duan---anh-ba-cua-mot-thoi-lua-dan-194724.htm

      Xóa
    3. Đơn giản quá mà các bạn ơi!
      Bên thắng cuộc thì tiếp quản toàn bộ tài sản bên thua cuộc bỏ chạy. Từ ngàn xưa tới nay trên thế giới đều xảy ra người thắng kẻ thua đều như thế cả.
      Bên thua cuộc thì bị bên thắng cuộc cho vào dự các lớp cải tạo mà chính họ nói là đi tù.
      Vậy thì làm sao lại gọi kẻ thua cuộc nằm trong "diện" chiến thắng?
      Chữ "nhân dân", chữ "dân tộc" của Cụ Duẩn là chỉ những người bên thắng cuộc và người từng ủng hộ bên thắng cuộc chống bên thua cuộc.
      Thiết nghĩ G.TL nên chọn đề tài nào khác để thông não những kẻ lộng ngôn chứ câu nói của Cụ Duẩn này quá bình thường, dễ hiểu. Còn những kẻ nào muốn bóp méo câu nói ấy xem ra không có tác dụng vì hiện nay những kẻ bên thua cuộc được bên thắng cuộc cho ra nước ngoài sống, họ luôn chửi bới bên thắng cuộc đối xử với họ "vô nhân đạo" vì cho họ "ở tù" cả chục năm...vì tội ngoan cố không cải tạo để thành người lương thiện.

      Xóa
    4. Nặc danh16:24 8 tháng 3, 2020- Lại cậu ba que thay đổi cách sủa bậy.

      Xóa
  3. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".
    http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Ky-niem-36-nam-Ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-Nam-thong-nhat-dat-nuoc-30419753042011-Y-nghia-lich-su-cua-cuoc-khang-chien-chong-My-cuu-nuoc/78004.vgp

    http://dangcongsan.vn/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-cuoc-thi/y-nghia-lich-su-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cua-cuoc-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc-543102.html

    Trả lờiXóa
  4. Tưởng dễ nhưng hóa ra không phải dễ!
    BẠN HIỂU CÂU NÓI CỦA BÁC LÊ DUẨN VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975 NHƯ THẾ NÀO?
    "Của toàn thể dân tộc Việt Nam" là của những ai? Của cả Nguyễn Văn Thiệu?

    Trả lờiXóa
  5. Các bác kỳ nhân dị sĩ trả lời hết rồi. Tôi cũng thấy bác Mạnh Tuấn nói chuẩn nhất, hợp tình lý nhất.
    Đang ở trong cuộc chiến cũng vậy, khi nói cuộc chiến tranh nhân dân của toàn dân để giải phóng dân tộc thì khái niệm "nhân dân", "dân tộc" không có nghĩa đen là 100% số người, đếm người 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

    Đương nhiên phía bên kia cũng được lợi trong cuộc chiến thắng này, anh trai tiền tuyến không còn phải làm lá chắn dỡ đạn cho Mỹ nữa, em gái hậu phương không cần phải làm đĩ cho Mỹ để nuôi thân nuôi con nuôi gia đình và sinh con không có cha nữa. Không còn tiếng súng hòa bình và không còn bị bọn Mỹ đưa lên tuyến đầu làm bia đỡ đạn nữa thì người phía bên kia cũng được lợi, nhưng theo lôgíc nhất thì đó đương nhiên không phải là chiến thắng của họ. Vì họ ở bên phía chiến bại thì chiến thắng nổi gì. Mỹ bại thì đương nhiên người Việt bản xứ đi cầm súng cho Mỹ thì cũng bại theo sao lại là chiến thắng được.Hồi thắng Pháp 2 triệu người trốn CS bỏ Bắc theo Pháp vào Nam. Thắng Mỹ thì hàng triệu người bị những chương trình của Mỹ dẫn dụ cũng bỏ nước ra đi "tìm tự do" theo Mỹ đi Mỹ.

    Giải phóng khỏi những cảnh trên thì cũng là giải phóng rồi. Huống hồ còn giải phóng khỏi những thảm sát, bom đạn, trại tập trung dồn dân lập ấp chiến lược. Thế mà nhiều lều báo không dám gọi là "giải phóng" Miền nam.

    Ad cũng ban, block lũ "dị sĩ" ba que đi. Vào đây khủng pố ghê quá. Cái gì mà toàn là "cứt đái" với bộ phận sinh dục, đem người CS ra bêu rếu, tục tĩu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú; để hiểu đúng một vấn đề rất khó, nhưng không phải là không thể; chỉ có điều cũng một câu nói ta phải đặt vào ngữ cảnh nào để hiểu cho đúng

      Xóa
  6. Tôi nghĩ, bạn Hồng Việt ở đây đã cố ý để thử sự hiểu biết của anh em ta mà thôi, chứ bản thân Hồng Việt chắc cũng hiểu câu nói này tương tự Mạnh Tuấn 21:35 24 tháng 2, 2020 hoặc bác Thép mà thôi.
    Hồng Việt viết:
    "Hồng Việt 13:22 23 tháng 2, 2020
    Xin trả lời bạn Nặc danh11:57 23 tháng 2, 2020: Tôi hiểu rất đơn giản:
    Thắng lợi mà TBT Lê Duẫn đề cập là thắng lợi của dân tộc Việt Nam đối với xâm lược Mỹ; chứ không phải là thắng lợi của phe này với phe kia hay của miền này với miền kia,...
    Do đó, không thể nói dân tộc thì phải nhất thiết liên quan đến một cá nhân cụ thể nào hay toàn thể tất cả ai la2ngu7o72i Việt Nam; Thí dụ: khi nói dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước thì cũng sẽ phải cho rằng: Nguyễn Văn Thiệu hay Lê Chiêu Thống,...là người yêu nước.
    Mong Bạn chỉ giáo thêm. "

    Như vậy có nghĩa là Hồng Việt đã gợi ý anh em ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

    Bác Lê Duẩn nói "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai”.
    Bác Hồ cũng nói đến "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước".
    Cả hai vị đều nói đến "dân tộc Việt Nam" và "Dân ta". Đó đều là khái niệm chỉ số đông, tuyệt đại đa số người Việt mà thôi chứ không bao gồm "lũ bán nước".

    Google.tienlang đăng bài này cũng có dụng ý để chúng ta cùng ôn lại kiến thức phổ thông mà thôi. Trên mạng có không ít những bài văn mẫu lớp 7 về đề tài này.
    Ví dụ:
    https://edusmart.vn/lop-7/van-mau-lop-7/van-mau-lop-7-tap-2-phan-tich-bai-tinh-than-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta/
    hoặc
    https://soha.vn/cu-dan-mang/de-doc-hieu-so-6-long-yeu-nuoc-cua-nhan-dan-ta-20140610120253463.htm
    Google.tienlang cũng muốn chỉ ra cho chúng ta một hiện tượng lạ: Nhiều người trích dẫn câu nói của ông Lê Duẩn nhưng cố tình hiểu sai câu nói này rồi đưa ra kết luận "QUỐC GIA CŨNG YÊU NƯỚC, THEO CÁCH CỦA HỌ", hoặc "VNCH CŨNG CÓ LÝ TƯỞNG CỦA HỌ..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật ra, khi Tôi đọc tựa đề bài “Video clip: 30.4.1975- TÔI NHỚ, TÔI TỰ HÀO! “ thì trong Tôi dâng lên niềm tự hào đó là thắng lợi của dân tộc Việt Nam và nhớ đến phát biểu của TBT Lê Duẫn : "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai” trong thời điểm lịch sử khi Ông lần đầu bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau ngày 30/04/1975.
      Và điều này đã được thể hiện cụ thể và chính thức trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".
      “Năm tháng sẽ trôi qua” là lời khẳng định vô giá về sự ý nghĩa trường tồn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhất là khi hiện nay có nhiều quan điểm muốn làm lu mờ hoặc xóa bỏ như bằng:
      - Tìm cách định danh lại cuộc kháng chiến chống Mỹ thành: nội chiến, chiến tranh ủy nhiệm, bảo vệ thế giới tự do miền Nam chống xâm lược của CS.
      - Cho rằng đây là chiến thắng của Miền Bắc đối với miền Nam, của Cộng sản đối với Quốc gia, Hai bên đều có lý tưởng, ....
      - Không cần có cuộc chiến tranh và thắng lợi này.
      - Hoặc không có thắng lợi bởi vì ai thắng thì nhân dân cũng đều bại.
      Ý nghĩa của “Toàn thể dân tộc Việt Nam” trong phát biểu của TBT Lê Duẫn và “Dân tộc Việt Nam là một” của Hồ Chủ tịch như trong phát biểu : “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một” có ý nghĩa bao hàm cả người dân miền Bắc và miền Nam trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể: đất nước, người dân bị ngoại bang xâm chiếm chia cắt thành cái gọi là “quốc gia” khác nhau để cai trị. “Không của riêng ai” nhằm khẳng định mạnh mẽ ý nghĩa và chân lý của “Toàn thể dân tộc Việt Nam” . Tuy nhiên, ý nghĩa đó không phải là ý nghĩa số học. Do đó, chắc chắn không thể cho rằng từ “dân tộc” trong câu nói của Hồ Chủ Tịch sẽ bao gồm: Bảo Đại, Nguyễn Văn Xuân,…hay của TBT Lê Duẫn có thể bao gồm Nguyễn Văn Thiệu,…

      Xóa
    2. “Nước Việt Nam là một, dân tộc ViệtNam là một” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới lần đầu vào tháng 2/1958 Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ mới bắt đầu và phát biểu của TBT Lê Duẫn: "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai” khi vừa kết thúc nói lên một điều rằng tư tưởng về dân tộc Việt Nam của các Lãnh tụ đất nước là xuyên suốt, nhất quán và không thể xuyên tạc.

      Xóa
    3. Bác Lương đoán trúng ý bác Hồng Việt!
      Ý kiến bác Hồng Việt ở trên đã trả lời cặn kẽ "Do đó, chắc chắn không thể cho rằng từ “dân tộc” trong câu nói của Hồ Chủ Tịch sẽ bao gồm: Bảo Đại, Nguyễn Văn Xuân,…hay của TBT Lê Duẫn có thể bao gồm Nguyễn Văn Thiệu,…"

      Chắc không còn ai bắt bẻ được nữa!
      Và vì vậy, những ai dẫn câu nói của cụ Lê Duẩn "Thắng lợi này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, không phải của riêng ai” rồi đưa ra kết luận "QUỐC GIA CŨNG YÊUNƯỚC, THEO CÁCH CỦA HỌ", hoặc "VNCH CŨNG CÓ LÝ TƯỞNG CỦA HỌ..." là họ đã cố tình hiểu sai câu nói này.

      Xóa
  7. Ông Lê Duẩn thường hay dùng từ "dân tộc" khi diễn đạt khái niệm lực lượng rộng hơn "nhân dân" và xác định rõ dân tộc là "người Việt Nam". Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam đọc tại Lễ Truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã sử dụng hai từ dân tộc như sau:

    Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
    Thưa các đồing chí và các bạn,
    HỒ CHỦ TỊCH kín h yêu của chúng ta không còn nữa!
    Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn!
    Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.
    ...
    Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta và non sông đất nước ta.
    ...
    Toàn thể dân tộc Việt Nam ta, mỗi người Việt Nam ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Người.

    Cuối cùng là câu:
    HỒ CHỦ TỊCH, LÃNH TỤ VĨ ĐẠI, NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU CỦA ĐẢNG TA, CỦA DÂN TỘC TA, ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đây ta phải hiểu đúng từ dân tộc bao gồm những thành phần nào? chứ không thể hiểu đơn giản được

      Xóa
  8. Bức điện của BTTN Lê Duẩn gửi Trung ương cục miền Nam năm 1975

    Đây là bức điện của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn gửi cho Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền Nam vào ngày 1/4/1975, truyền đạt nội dung Nghị quyết Bộ Chính trị họp ngày 31/3/1975.

    https://chientranhvietnam.wordpress.com/2018/11/12/buc-dien-cua-bttn-le-duan-gui-trung-uong-cuc-mien-nam-nam-1975/

    Trả lờiXóa
  9. Câu trích dẫn của Lê Duẩn trên kia chưa đủ nên mọi người khó phân tích. Nguyên văn:

    "Chiến thắng này là chiến thắng của toàn dân tộc, của nhân dân của các anh hùng liệt sĩ.... được thế giới ủng hộ... " đoạn cuối rât quan trọng. "... ai nhận công là có tội với đất nước và dân tộc"

    Đơn giản vì Lê Duẩn sợ nạn kiêu binh thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi câu nói phải được hiểu đúng với từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể, hiểu sai thì sẽ rất nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  11. Hiện có rất nhiều người còn mơ hồ và hiểu sai các cụm từ trong tiếng Việt; tốt nhất nếu hiểu đúng thì ta hãy tham luận, còn nếu chưa đúng thì ta nên lắng nghe và thấu hiểu

    Trả lờiXóa