Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

Video clip: BÁO PHÁP LUẬT TP HCM CÀNG NÓI CÀNG LỘ CHÂN TƯỚNG ĂN CHẶN TỪ THIỆN CỦA NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Trong khi ông Bộ trưởng Tô Lâm đang báo cáo QH rằng ông đang chỉ đạo công cuộc "sao kê" thì Nguyễn Đức Hiển cho đăng bài trên báo của mình công khai chống lại bằng bài báo "sao kê là phạm luật"!
Mới đây, để tiếp tục chống lại Bộ Công an, Nguyễn Đức Hiển lại cho đăng trên Pháp luật Tp Hồ Chí Minh bài đổ lỗi cho Bộ Công an, rằng vì công cuộc sao kê của Bộ Công an nên dù bão lũ đang quét qua nhưng không ai dám làm từ thiện:


Thực ra, lý do cho đăng bài này chỉ vì Nguyễn Đức Hiển quá lo lắng nếu công cuộc sao kê mà Bộ Công an đang tiến hành chuẩn bị loang đến với báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh và cá nhân Nguyễn Đức Hiển mà thôi! Tại sao dùng báo Pháp luật để kêu gọi từ thiện nhưng lại đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân?
  1. Một lần nữa, Google.tienlang mến gửi nhà báo Nguyễn Đức Hiển "BÀI CA SAO KÊ" của Duy Mạnh- ca sĩ nổi tiếng hay "nói thẳng, nói thật" nha:


Chính vì vậy, bài báo mới đây "Bão lũ quét qua nhưng không ai dám làm từ thiện" trên báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh đang bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.
Mời xem 
Hoàng Ngân Thương 
====
Mời xem bài liên quan:

1. GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG- NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI

2. Cuối tuần: GỬI NHÀ BÁO ĐỨC HIỂN "BÀI CA SAO KÊ"

3. GỬI BÁO PHÁP LUẬT TP HỒ CHÍ MINH: LẠI PHẢI CẢNH GIÁC VỚI BÁO CHÍ CỦA TA!

4. BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM XUYÊN TẠC LỜI ÔNG LÊ DUẨN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHO TƯ TƯỞNG PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DUY

5. LẦN ĐẦU TIÊN THẤY MỘT BÀI BÁO TRÊN BÁO CHÍNH THỐNGNÓI CHÍNH XÁC VÀ ĐẦY ĐỦ VỀ TỊNH THẤT BỒNG LAI!...

6. Từ kiến nghị của bà Nguyễn Phương Hằng: BỘ TT&TT BAN HÀNH CÔNG VĂN CHẤN CHỈNH BÁO CHÍ...

7. Trả lời bà Nguyễn Phương Hằng: BÀ HÀN NI VỪA LÀ LUẬT SƯ VỪA LÀ NHÀ BÁO LÀ TRÁI LUẬT...

8. Video "động trời": CÓ PHẢI NGUYỄN ĐỨC HIỂN ĐỨNG SAU HACKER ĐÁNH SẬP BÁO VOV

9. Nóng: BÁO SGGP LẠI XEM XÉT KỶ LUẬT NHÀ BÁO HÀN NI-.BÔNG HỒNG THÉP... HAN GỈ

10. NHÀ BÁO HÀN NI RỜI SGGP ĐỂ ĐI MỸ???

11. Video clip: BÁO PHÁP LUẬT TP HCM CÀNG NÓI CÀNG LỘ CHÂN TƯỚNG ĂN CHẶN TỪ THIỆN CỦA NGUYỄN ĐỨC HIỂN

Mời xem bài liên quan đến Mai Phan Lợi-sư đệ của Nguyễn Đức Hiển

1. Nhà báo lưu manh Mai Phan Lợi

2. Con đường độc chiếm Diễn đàn Nhà báo trẻ của nhà báo Mai Phan Lợi

3. Vì sao nhà báo Mai Phan Lợi độc chiếm Diễn đàn Nhà báo trẻ

4. Các thủ đoạn thao túng giới truyền thông của nhà báo Mai Phan Lợi

5. YÊU CẦU BỘ TT&TT THU HỒI THẺ NHÀ BÁO CỦA MAI PHAN LỢI

6. YÊU CẦU CỦA GOOGLE.TIENLANG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN: ĐÃ THU THẺ NHÀ BÁO CỦA MAI PHAN LỢI

·     7. TS HOÀNG NGỌC GIAO - KẺ TỔ CHỨC CÁI GỌI LÀ “TỌA ĐÀM VỀ BÃI TƯ CHÍNH” MỚI ĐÂY LÀ AI?

8. Nóng và Vui: MAI PHAN LỢI ĐÃ ĐƯỢC NHẬP KHO!


7 nhận xét:

  1. Không hiểu sao báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minhh bị tay Phó Tổng Nguyễn Đức Hiển thao túng để chống lại Bộ Công an nhỉ?
    Tổng Biên tập đâu?

    Trả lờiXóa
  2. Phải bắt ngay nhà báo 2 mặt , những kẻ này tồn tại hỏi rằng đất nước có còn kỷ cương ko vậy? Lời thỉnh cầu của chúng tôi đại diện cho nhân dân VN mong sao CP vào cuộc bắt những kẻ mất nhân cách phải trả giá và chịu trách nhiệm trước việc làm sai trái của chúng với TQ và nhân dân mình.

    Trả lờiXóa
  3. Đặng Quốc Hưnglúc 17:48 7 tháng 12, 2021

    Báo đại diện cho Luật Pháp mà đang bài như thế này thì lòng dân sẽ bất an mong hội nhà báo xem lại tu cách của TBT có xứng đáng và làm tròn trách nhiệm của mình chưa

    Trả lờiXóa
  4. Rất có lý. Cảm ơn các cô Tiên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác Tre làng động viên!!!
      Lâu lắm rồi bọn em mới được đàn anh đáng kính ban khen!!!

      Xóa
  5. MAI PHAN LỢI- SƯ ĐỆ CỦA NGUYỄN ĐỨC HIỂN SẼ ĐƯỢC TẶNG BAO NHIU CUỐN LỊCH???
    Ngày 6/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Phan Lợi, nguyên chủ tịch hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC); từng là trưởng văn phòng đại diện một cơ quan báo chí phía Nam tại Hà Nội, về tội Trốn thuế, theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự. Bị can Bạch Hùng Dương, nguyên giám đốc MEC, cũng bị truy tố cùng tội danh.

    Theo cáo trạng, Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng MEC thành lập từ năm 2012 theo quyết định của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Doanh thu của trung tâm là các khoản tiền tài trợ hoặc nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước thanh toán hợp đồng thực hiện công việc theo thỏa thuận.

    Từ năm 2012 đến tháng 3-2021, MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng. Tuy nhiên, mỗi lần trung tâm nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, ông Lợi đều chỉ đạo giám đốc là Bạch Hùng Dương ký các chứng từ rút tiền và chỉ đạo nhân viên không lập hóa đơn giá trị gia tăng các dịch vụ, công việc đã thực hiện.

    Bị can Lợi cũng chỉ đạo cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật, không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Tổng số tiền ông Mai Phan Lợi cùng đồng phạm trốn thuế gần 2 tỉ đồng.

    VKSND cáo buộc trong vụ án này, bị can Mai Phan Lợi thực hiện hành vi phạm tội với các vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế, trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế. Còn bị can Bạch Hùng Dương đã thực hiện chỉ đạo của Mai Phan Lợi không kê khai nộp thuế. Do vậy, Dương phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Lợi trốn thuế.

    Mai Phan Lợi từng là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo ở TP HCM có cơ sở tại Hà Nội. Năm 2016, ông Mai Phan Lợi từng gây bức xúc dư luận vì có tạo một thăm dò trên trang Facebook Diễn đàn Nhà báo trẻ về việc máy bay Casa 212 rơi khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Sau đó, ông Mai Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do "xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích Khoản 3 Điều 200 BLHS: "Phạm tội trốn thuế với số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."

      Viện Kiểm sát xác định, bị can Mai Phan Lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với số tiền gần 2 tỷ đồng là tiền trốn thuế của Trung tâm MEC từ năm 2012 đến nay. Hành vi của Mai Phan Lợi đã cấu thành tội "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.

      Gia Cát Dự là em anh Nguyễn Đức Hiển được tặng 4 đến 5 cuốn lịch!

      Xóa