Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2025

BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH

Google.tienlang Lưu ý: Có thể "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam" KHÔNG CÓ THẬT.
Lưu ý lúc 22:40 ngày 26/12/2025 của Tác giả - Cựu Chiến binh Lê Trọng:
Bài viết với tiêu đề Tin vui: TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CÓ VĂN BẢN VỀ RÁC PHẨM PHẢN ĐỘNG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ CỦA BẢO NINH, chúng tôi lấy nguồn từ trang facebook của một người đáng kính - Đại tá, Gs.Ts Nguyễn Cảnh Toàn. Tuy nhiên, lúc 22:40, chúng tôi thấy cần Lưu ý: Có thể "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam" KHÔNG CÓ THẬT.
Bởi:
1. Trong Danh sách Văn bản của Trung ương Hội CCB Việt Nam KHÔNG THẤY "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam";
2. Báo Cựu Chiến binh Việt NamQuân đội Nhân dân và các báo uy tín khác không hề nói tới "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam";
3. Ngay ở dòng Tiêu đề của Văn bản bằng hình ảnh có lỗi chính tả: HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM => lại thành HỘI CỰU CHIẾN BINH VỆT NAM 
Từ các lý do trên, Google.tienlang Lưu ý: Có thể "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam" KHÔNG CÓ THẬT.
 Năm 1994, Tạp chí Cộng sản của Tổng Biên tập Nguyễn Phú Trọng đăng bài viết Từ đâu đến Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Trần Duy Châu.

Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước? 

Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc! 

Xem video clip Bảo Ninh xuyên tạc cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả Dân tộc Việt Nam là NỘI CHIẾN:

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

2. Muốn bàn về cuộc chiến Ukraina (hay bất kỳ cuộc chiến tranh nào), việc trước tiên phải tìm hiểu bên nào có chính nghĩa

3. VIẾT LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN KHÔNG THỂ BỎ QUA VIỆC TÌM HIỂU BẢN CHẤT CHÍNH TRỊ CUỘC CHIẾN...

 cùng một vài bài khác: 

1. TẠI SAO CHƯA BẮT ĐÀM BÍCH THUỶ (FULBRIGHT) VÀ BẢO NINH (NỖI BUỒN CHIẾN TRANH) NHỈ?

 4. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ KHI ĐỌC TIN ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ ĐƯỢC VINH DANH. LÀ CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG, TÔI YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC PHẢI THU HỒI SỰ VINH DANH NÀY 

8. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH

9. CHÂN DUNG CON NGƯỜI THẬT CỦA BẢO NINH QUA TRẦN THUẬT CỦA ĐỒNG ĐỘI  
10. “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” - SỰ SAI LẦM CƠ BẢN KHI CÁC NHÀ PHÊ BÌNH NHÌN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ CÙNG PHƯƠNG TÂY

Bây giờ, Kính mời bạn đọc xem bài trên Báo Quân đội Nhân dân với tiêu đề Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương

https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/phung-su-to-quoc-phai-la-su-menh-cua-van-chuong-1015308

Dưới đây, Google.tienlang giới thiêu nguyên văn bài báo này…

*****

Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Quân đội Nhân dân

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố, trao thưởng 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025). Được biết, từ gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa, trải qua thẩm định của các hội đồng bình chọn đã tuyển lựa được 50 tác phẩm (trong đó có 14 tác phẩm văn học) phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Khi phát động, ban tổ chức khẳng định sẽ chú trọng lựa chọn, tôn vinh các tác phẩm được bình chọn có tính nhân văn sâu sắc; ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, ưu tiên các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thắng lợi và thành tựu to lớn của Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Với mong muốn tôn vinh lao động sáng tạo, những nỗ lực bền bỉ của các văn nghệ sĩ trong việc xây dựng nền văn chương, nghệ thuật cách mạng tốt đẹp, cuộc bình chọn mang tính chuẩn mực sẽ trở thành căn cứ để nghiên cứu, đưa vào nhà trường giảng dạy, góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo, định hướng thẩm mỹ đối với công chúng.

Mục đích là vậy, nhưng điều băn khoăn là trong lĩnh vực văn học, nhìn sâu vào 14 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học được chọn, nhìn rộng ra bức tranh văn học nửa thế kỷ, dễ thấy điều đáng tiếc.

Từ trước tới nay, tác phẩm văn học có giá trị vẫn được ví như con chim đại bàng bay tới chân trời cái đẹp bằng hai cánh sáng tạo và tiếp nhận. Chim không thể bay một cánh. Nghệ thuật không chỉ là sáng tạo. Nghệ thuật tồn tại được là nhờ có tiếp nhận. Nhưng dường như người thẩm định và người có trách nhiệm chưa chú ý đầy đủ, tinh tế đến tâm lý tiếp nhận của bạn đọc, nhất là với những người từng trực tiếp cầm súng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những người như họ, tất cả nhân dân, cả dân tộc phải được vinh danh, phải được ca ngợi, khẳng định, nhưng lại tôn vinh một tiểu thuyết “có vấn đề” từng gây tranh luận, bởi cái nhìn có phần vô cảm về cuộc kháng chiến chính nghĩa, không phân biệt địch-ta, đánh đồng chiến sĩ cách mạng với “lính ngụy”. Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới. Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đặt ra câu hỏi đáng suy nghĩ: "Các bạn có thấy ủng hộ lật sử đa số là những người thiếu văn hoá, bọn trở cờ trong nước và bọn chống chế độ ở nước ngoài? Sao vậy?"

Dù không quá hẹp hòi, phiến diện khi nhận định, đánh giá về một tác phẩm văn học được nhiều người quan tâm, nhưng việc một tác phẩm được vinh danh mà ít nhiều gây chia rẽ trong cả giới văn nghệ và công chúng, cũng là điều đáng phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Một chân lý chung luôn cần được tôn trọng, khẳng định, đó là sáng tác văn học nghệ thuật phải vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì cách mạng, vì giá trị chân-thiện-mỹ. Nếu tác phẩm văn học nghệ thuật nào mà không thấm nhuần quan điểm, mục đích sáng tạo là tôn vinh lịch sử, tôn nền hiện tại, định hướng tương lai, thì tác phẩm đó khó hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Tác giả VÂN TRƯỜNG

Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

18 nhận xét:

  1. Bài của Quân đội Nhân dân hiền quá, không nêu bật được bản chất độc hại, phản trắc của "Nỗi buồn chiến tranh". Bài này không hay bằng bài "Tin vui: TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CÓ VĂN BẢN VỀ RÁC PHẨM PHẢN ĐỘNG ‘NỖI BUỒN CHIẾN TRANH’ CỦA BẢO NINH
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/12/tin-vui-trung-uong-hoi-cuu-chien-binh.html
    Chỉ tiếc là đến giờ, Có thể "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam" KHÔNG CÓ THẬT.
    Tôi hy vọng Trong Danh sách Văn bản của Trung ương Hội CCB Việt Nam KHÔNG THẤY "Công văn Số 774/CCB-TGPT của Trung ương Hội CCB Việt Nam" là vì lỗi của Quản trị trang này, chưa kịp thời cập nhật văn bản mới.

    Trả lờiXóa
  2. Приоритет ударов в ночь на 26 декабря - портовая инфраструктура Украины -Mục tiêu ưu tiên của các cuộc tấn công vào đêm ngày 26 tháng 12 là cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine.
    Hôm nay, 06:07
    https://topwar.ru/275640-prioritet-udarov-v-noch-na-26-dekabrja-portovaja-infrastruktura-ukrainy.html

    Đêm ngày 26 tháng 12, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ do đối phương kiểm soát. Nhiều cuộc tấn công đã được báo cáo gần cảng Izmail. Thành phố này nằm trên sông Danube, nơi vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa quân sự và lưỡng dụng.
    Các cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng ở Mykolaiv. Theo các báo cáo mới nhất, các xưởng sửa chữa và các thiết bị điện đã bị hư hại do hỏa hoạn.
    Các cuộc tấn công tên lửa cũng được báo cáo nhằm vào cảng biển Odessa. Các nhóm công chúng địa phương báo cáo về sự xuất hiện của tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển, đi kèm với nghi thức "geranization" truyền thống. Tên lửa Kalibr cũng tấn công các mục tiêu ở Mykolaiv đã đề cập ở trên.
    Đại diện chính quyền Kyiv ở miền tây Ukraine tuyên bố đã tấn công một mục tiêu ở Volyn. Theo thông tin mới nhất, một cơ sở hạ tầng trọng yếu đã bị tấn công ở đó. Ít nhất, đó là cách người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực mô tả cơ sở bị máy bay không người lái của Nga tấn công .
    Các cuộc tấn công tên lửa cũng được ghi nhận ở phần lãnh thổ DPR do địch chiếm đóng, chủ yếu ở Zaporizhzhia và khu vực đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Tại đó, các cuộc tấn công đã được thực hiện, bao gồm cả việc sử dụng FAB với tên lửa UMPK.
    Dựa trên thông tin về các cuộc tấn công ban đêm, ưu tiên được dành cho các cảng do địch kiểm soát, cả cảng biển và cảng sông.
    Một số vùng của Ukraine đã báo cáo mất điện sau các cuộc tấn công. Tình trạng mất điện nghiêm trọng cũng được báo cáo ở vùng Odessa.

    Trả lờiXóa
  3. ВСУ идут ва-банк в Купянске: бои в больничном квартале и у станции Купянск-Южный - Lực lượng vũ trang Ukraine đang dốc toàn lực ở Kupyansk: giao tranh tại khu vực bệnh viện và ga Kupyansk-Yuzhny.
    Hôm nay, 8:36 tối
    https://topwar.ru/275679-vsu-idut-va-bank-v-kupjanske-boi-v-bolnichnom-kvartale-i-u-stancii-kupjansk-juzhnyj.html

    Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Kupyansk và vùng lân cận. Bộ chỉ huy Ukraine đang điều động ngày càng nhiều đơn vị tấn công vào trận chiến, với hy vọng tái chiếm thành phố từ lực lượng vũ trang Nga.

    Theo các báo cáo mới nhất, các đơn vị dự bị, bao gồm binh sĩ từ nhiều binh chủng khác nhau của lực lượng vũ trang, đang được triển khai đến thành phố. Trong số đó, địch đang sử dụng lực lượng biên phòng được triển khai đến Kupyansk từ vùng Kyiv phía bắc, từ biên giới với Belarus.
    Đối phương cũng đang triển khai các đội hình cơ giới, được tăng cường bởi các xe bọc thép của NATO, bao gồm cả những xe được tân trang tại các nhà máy ở Kharkiv và Kyiv, để chiến đấu giành Kupyansk.
    Tính đến ngày 26 tháng 12 năm 2025, đối phương đã chiếm lại được khu vực được gọi là "khu bệnh viện".
    Đây là một quần thể các tòa nhà và công trình kiến ​​trúc, bao gồm Bệnh viện Trung tâm Thành phố, một phòng khám và một tòa nhà trường đại học y khoa.
    Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại ga Kupyansk-Yuzhny, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.
    Trong khi đó, kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Kupyansk ngày càng rõ ràng: thông qua các cuộc tấn công hội tụ từ phía tây nam và tây bắc, họ sẽ phá vỡ các tuyến đường giao thông chính, bao gồm cả tuyến đường từ thủ phủ khu vực, đường Kharkivska. Sau đó, họ sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực bờ phải của thành phố.
    Nếu địch thành công, quân đội ta ở bờ phải sông Oskol, phía bắc Kupyansk, sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Mục tiêu cuối cùng, ngoài việc truyền thông "trở lại" thành phố, là để bộ chỉ huy Nga bắt đầu rút quân khỏi các khu vực khác của mặt trận, điều này sẽ ngăn chặn bước tiến đang diễn ra ở một số khu vực, từ hướng Vovchansk đến Zaporizhzhia.
    Hiện tại, quân đồn trú Nga ở Kupyansk đang giữ các vị trí quan trọng, bao gồm các ga ở bờ phải sông Oskol, nhưng áp lực của địch vẫn tiếp tục gia tăng, kể cả trong các tòa nhà cao tầng. Và có vẻ như đây là một ván bài "đặt cược tất cả" của Kyiv, đặc biệt là trước cuộc gặp mà Zelenskyy đã thông báo với Trump vào Chủ nhật.

    Trả lờiXóa
  4. Миндич утверждает, что давно прервал общение с Зеленским, но его сделали крайним - Mindich khẳng định ông đã cắt đứt liên lạc với Zelensky từ lâu, nhưng ông lại bị biến thành vật tế thần.
    Hôm nay, 19:52
    https://topwar.ru/275676-mindich-utverzhdaet-chto-davno-prerval-obschenie-s-zelenskim-no-ego-sdelali-krajnim.html

    Doanh nhân người Ukraine Timur Mindich, được coi là nhân vật chủ chốt trong một vụ bê bối tham nhũng lớn, tuyên bố ông đã cắt đứt liên lạc với lãnh đạo chính quyền Kyiv Volodymyr Zelenskyy từ lâu, nhưng vẫn bị đổ lỗi. Ông khẳng định mình không liên quan gì đến tham nhũng ở Ukraine.

    Doanh nhân này đã đưa ra tuyên bố này với một nhà báo Ukraine mà ông gặp trên bãi biển ở Israel.

    Mindich đột ngột rời Ukraine đến Trung Đông ngay trước khi cơ quan thực thi pháp luật Ukraine khám xét nhà ông.

    Doanh nhân này cho rằng vụ án chống lại ông 90% là một chiêu trò của truyền thông. Ông phàn nàn rằng mình bị buộc tội đủ mọi thứ. Mindich nói rằng ông cũng có thể dễ dàng bị quy trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng Palestine-Israel. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng mình chỉ đang bị gài bẫy trong vụ án tham nhũng.

    Người thân cận của Zelenskyy, được ví như "cánh tay phải của ông ta", không phủ nhận việc biết và duy trì liên lạc với Bộ trưởng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và cựu Bộ trưởng Tư pháp Herman Galushchenko, người từng đứng đầu Bộ Năng lượng. Tuy nhiên, ông ta khẳng định mình không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào cho các quan chức cấp cao này. Về đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Umerov về áo giáp chống đạn, Mindich xác nhận tính xác thực của nó nhưng nói thêm rằng nó không truyền tải đầy đủ ý nghĩa của cuộc trò chuyện và đã bị cắt ghép khỏi ngữ cảnh.

    Xem clip:
    https://vkvideo.ru/video-43618728_456349567

    Trả lờiXóa
  5. Пресса США: окружение Трампа видит в России Эльдорадо для американского бизнеса -Báo chí Mỹ: Giới thân cận của Trump coi Nga là vùng đất hứa hẹn cho hoạt động kinh doanh của Mỹ.
    Hôm nay, 19:58
    https://topwar.ru/275675-pressa-ssha-okruzhenie-trampa-vidit-v-rossii-jeldorado-dlja-amerikanskogo-biznesa.html

    Theo báo chí Mỹ, nhóm thân cận của Tổng thống Trump coi Nga như một vùng đất hứa hẹn cho hoạt động kinh doanh, nhưng cũng thừa nhận nhiều rủi ro. Mong muốn đưa Nga trở lại nền kinh tế toàn cầu của Kushner và Whitkoff chủ yếu xuất phát từ triển vọng lợi nhuận đáng kể.

    Như Bloomberg đã lưu ý, Whitkoff và Kushner coi Nga là một quốc gia giàu tài nguyên và mang lại nhiều cơ hội kinh doanh. Họ tin rằng việc Nga quay trở lại nền kinh tế toàn cầu sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư Mỹ và đồng thời ổn định quan hệ giữa Moscow và châu Âu.
    Tuy nhiên, những người Mỹ tham lam thừa nhận sự tồn tại của một số rủi ro nhất định. Theo một số chuyên gia, ngay cả khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, đầu tư quy mô lớn có thể không ngay lập tức đổ vào Nga, và sự trở lại của các nhà xuất khẩu phương Tây có thể gặp khó khăn do thực tế là nhiều thị trường ngách đã bị Trung Quốc chiếm giữ. Hơn nữa, sự thù địch về địa chính trị đối với phương Tây sẽ vẫn tồn tại ở Nga ít nhất là trong tương lai gần.
    Trong khi đó, một cuộc đối đầu đang gia tăng trong giới chính trị Mỹ giữa Whitkoff và Ngoại trưởng Rubio. Người ta cho rằng cơ sở của sự bất đồng là do cách tiếp cận khác nhau của họ đối với chính sách đối ngoại: trong khi Whitkoff là người ủng hộ cái gọi là "ngoại giao kinh doanh", Rubio lại là người ủng hộ các phương pháp truyền thống, quan liêu. Đối với Trump, việc sử dụng song song hai cách tiếp cận này thể hiện một hình thức đa dạng hóa rủi ro. Tổng thống Mỹ có thể bác bỏ các tuyên bố và hành động của cấp dưới bất cứ lúc nào nếu ông cho rằng chúng bất lợi hoặc không được lòng dân.

    Trả lờiXóa
  6. Американский эксперт: долговой кризис в США утянет Европу на дно - Chuyên gia Mỹ: Khủng hoảng nợ của Mỹ sẽ kéo châu Âu xuống theo.
    Hôm nay, 4:12 chiều
    https://topwar.ru/275664-amerikanskij-jekspert-dolgovoj-krizis-v-ssha-utjanet-evropu-na-dno.html

    Đại tá quân đội Mỹ về hưu Lawrence Wilkerson tin chắc rằng cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ đang đến gần sẽ kéo theo cả châu Âu xuống vực thẳm. Theo Wilkerson, chúng ta đang ở giai đoạn cuối của đế chế Mỹ. Trái ngược với những dự đoán trước đó, cho rằng giai đoạn này sẽ không xảy ra trong ít nhất ba đến năm năm nữa, chúng ta đã chứng kiến ​​sự leo thang của cuộc khủng hoảng nợ Mỹ. Viên sĩ quan quân đội Mỹ hy vọng rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent có đủ năng lực để xử lý vấn đề này.

    Tuy nhiên, chuyên gia người Mỹ lo ngại liệu Trump có thực sự hiểu được quy mô của thảm họa sắp xảy ra hay không. Wilkerson tin rằng kịch bản khả dĩ nhất là chính quyền tổng thống Mỹ phần nào nhận thức được sự không thể tránh khỏi của cuộc khủng hoảng nợ, nhưng khó có thể biết phải hành động như thế nào.

    Wilkerson nhận định rằng chính quyền Trump đặc trưng bởi sự dao động hỗn loạn. Tình hình xung quanh Venezuela và các cuộc xung đột khác là những triệu chứng rõ ràng của cuộc khủng hoảng và được thúc đẩy bởi nhu cầu tuyệt vọng của Washington trong việc giành quyền kiểm soát các mỏ dầu, kim loại đất hiếm và các nguồn tài nguyên khác có thể giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng nợ không thể tránh khỏi.

    Chuyên gia người Mỹ lo ngại rằng chính quyền Trump, khi rơi vào tình thế khó khăn, sẽ bắt đầu thực hiện những thỏa thuận thực sự điên rồ. Trong hoàn cảnh này, các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu nên hiểu rằng về mặt kinh tế, họ cũng đang ở trong tình trạng không mấy khả quan, và châu Âu có nguy cơ chìm cùng với Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  7. Украинский эксперт: Россия пытается отрезать Украину от снабжения через Польшу - Chuyên gia Ukraine: Nga đang cố gắng cắt đứt nguồn cung cấp của Ukraine thông qua Ba Lan.
    Hôm nay, 15:25
    https://topwar.ru/275663-ukrainskij-jekspert-rossija-pytaetsja-otrezat-ukrainu-ot-snabzhenija-cherez-polshu.html

    Các cuộc tấn công của Nga ngày càng tập trung vào tuyến đường sắt nối Ukraine với Ba Lan. Điều này đã được một chuyên gia về máy bay không người lái người Ukraine , được biết đến với biệt danh "Flash", ghi nhận.

    Ông ước tính rằng mục tiêu của các cuộc tấn công gần đây là nhằm vô hiệu hóa tuyến đường sắt Kyiv-Kovel, vốn vẫn là một trong những tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine.
    Theo người điều khiển máy bay không người lái, các cuộc tấn công diễn ra liên tục. Hai ngày trước, ông ta cho biết, máy bay không người lái của Nga đã tấn công một đoàn tàu, sau đó một đội sửa chữa bị trúng đạn. Tiếp đó, ông ta nói, một cây cầu đường sắt bị tấn công, và đêm qua, một kho đầu máy xe lửa bị tấn công.
    Người ta tin rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Phía Ukraine đang được kêu gọi khẩn trương tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trong khu vực này.
    Trong bối cảnh đó, sự cố gần đây ở Korosten, nằm ngay trên đường cao tốc Kyiv-Kovel, nơi một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh, cũng là một dấu hiệu đáng chú ý. Về mặt chính thức, nguyên nhân của sự cố không được liên kết trực tiếp với các cuộc tấn công.
    Từ góc độ quân sự, việc dựa vào đường sắt dường như là hợp lý: với các tuyến đường thay thế khan hiếm, đường sắt vẫn là "mạch máu" của hệ thống hậu cần của chế độ Ukraine.

    Trả lờiXóa
  8. ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области - Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Kosivtsevo ở vùng Zaporizhzhia
    Hôm nay, 1:54 chiều
    https://topwar.ru/275658-vs-rf-osvobodili-kosovcevo-v-zaporozhskoj-oblasti.html

    Nhóm "Đông" của Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng làng Kosovtseve ở vùng Zaporizhia. Tại đây, các đơn vị Nga không chỉ đẩy lùi được địch mà còn củng cố vị trí và mở rộng vùng kiểm soát, dần dần xuyên thủng phòng tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này.

    Cuộc tấn công diễn ra dọc theo bờ tây sông Gaichur. Tiến công sâu tới bốn ki-lô-mét và dài tới sáu ki-lô-mét – không có những bước tiến đột ngột, mà là sự tiến triển đều đặn. Cuối cùng, Nga đã giành quyền kiểm soát một khu vực rộng hơn 23 ki-lô-mét vuông.
    Hệ thống phòng thủ của địch ở khu vực Kosivtseve được duy trì bởi một loạt các lực lượng đa dạng—các đơn vị cơ giới và tấn công, lính thủy đánh bộ, các đơn vị phòng thủ lãnh thổ và Vệ binh Quốc gia. Dưới áp lực liên tục, cấu trúc này bắt đầu sụp đổ, và đây là kết quả.

    Chỉ cách Kosivtseve một km về phía bắc là khu định cư kiểu đô thị Ternovatoye, nơi có ga đường sắt Gaichur. Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng của địch, và chắc chắn sẽ không bị bộ chỉ huy Nga bỏ qua. Tầm quan trọng của nó trong khu vực này xuất phát từ vị trí trên các ngọn đồi chiến lược.

    Hậu quả của tuần qua rất thảm khốc đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine: hơn 1.700 người thiệt mạng, cùng với việc mất mát trang thiết bị, pháo binh , hệ thống tác chiến điện tử và kho tiếp tế.

    Trả lờiXóa
  9. Показан точный удар с ликвидацией пункта дислокации ВСУ в Мирнограде - Một cuộc tấn công chính xác đã được thực hiện, loại bỏ một vị trí triển khai của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Myrnohrad.
    Hôm nay, 12:11
    https://topwar.ru/275653-tochnym-udarom-likvidirovan-punkt-dislokacii-vsu-v-dimitrove-dnr.html

    Đoạn video ghi lại cảnh tiêu diệt một đơn vị Ukraine từ chối đầu hàng và tiếp tục kháng cự đã lan truyền trên mạng. Một cuộc tấn công chính xác của các chiến binh thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 5, thuộc Quân đoàn 51, đã xóa sổ một cứ điểm triển khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Dimitrov (DPR).

    Thông tin này được kênh Telegram "Z Committee + Map of the SVO" đưa tin.
    Phần bình luận trong video cho biết các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 51 của Lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục giải phóng Dimitrov (được chính quyền Kyiv đổi tên thành Myrnohrad) khỏi quân chiếm đóng.

    Hầu hết các chuyên gia Nga, Ukraine và nước ngoài đều đồng ý rằng thành phố này chắc chắn sẽ sớm rơi vào tay Nga. Đồn trú của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Dimitrov đối mặt với hai lựa chọn: đầu hàng hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn, vì họ đang bị bao vây triệt để.
    Thực tế, chiến thuật mà Bộ chỉ huy Nga gần đây áp dụng để giải phóng các khu định cư đang tỏ ra hiệu quả. Các đơn vị của chúng ta không cố gắng tái chiếm chúng từ tay địch bằng các cuộc tấn công trực diện. Thay vào đó, họ đang đánh bọc sườn các thành phố do địch chiếm giữ, cắt đứt đường tiếp tế và ngăn chặn chúng nhận được quân tiếp viện, đạn dược và lương thực.

    Hiện tại, quân đội Nga đang tiến công trên hầu hết các mặt trận trong khu vực SVO. Bước tiến lớn nhất hiện đang được thực hiện ở khu vực Zaporizhzhia. Những thắng lợi đáng kể đã đạt được ở Stepnogorsk, việc quân đội Nga chiếm được thành phố này mở đường tiến vào Zaporizhzhia.

    Xem clip:
    https://vkvideo.ru/video-203801844_456262976

    Trả lờiXóa
  10. Phạm Thục Đìnhlúc 07:32 27 tháng 12, 2025

    Tin tưởng ngày gần nhất cuốn rác nhân danh văn học “nỗi buồn chiến tranh” sẽ được cấm xuất bản vĩnh viễn, được gỡ bỏ khỏi sách giáo khoa và rút bỏ giải thưởng. Làm rõ trách nhiệm của những người liên quan…và sau nữa trách nhiệm của tg Bảo Ninh với phát biểu trước báo giới cuộc kháng chiền chống đế quốc Mỹ là “nội chiến”.

    Trả lờiXóa
  11. Ý kiến phản đối tác phẩm NBCT của Bảo Ninh rất nhiều thuộc các tầng lớp khác nhau nhưng chưa có 1 cơ quan có trách nhiệm nào xử lý nghiêm khắc vụ việc này . Chính vì vậy Bảo Ninh vẫn tự do đi khắp nơi tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc, lật sử, bôi nhọ người lính Cụ Hồ, các nhà xuất bản vẫn in tác phẩm và quảng cáo rầm rộ . Bên cạnh đó, một số người mang danh nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu....tìm mọi cách bưng bô, tung hô cái lệch chuẩn trong NBCT, thóa mạ những CCB và nhân dân lao động. Chúng tôi tha thiết mong các cơ quan có trách nhiệm xử lý dứt khoát vụ việc này để xã hội trong sạch và phát triển! Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  12. Tại sao không dùng bộ sách của chính NXB Giáo Dục làm bộ sách Thống nhất chung, mà phải chọn bộ sách "Kết nối tri thức và đời sống" đổi mới sau này, có chứa rác phẩm NBCT ở ngữ văn lớp 9 và 12?
    Rất mong Bác Tô Lâm cho chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung của bộ sách này, đồng thời loại bỏ rác phẩm Nỗi buồn chiến tranh và những chi tiết lật sử, trước khi in mới cho học sinh học.🙏
    =============
    RẤT MONG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦU THỊ, THẤU ĐÁO
    Ngày 03/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/VBHN-BGDĐT, quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

    https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-BGDDT-2022-Thong-tu-tieu-chuan-bien-soan-chinh-sua-sach-giao-khoa-526794.aspx

    Trước nay, Quy trình biên soạn sách giáo khoa ở Việt Nam là một quy trình chặt chẽ gồm nhiều bước, từ việc lựa chọn tác giả, xây dựng đề cương chi tiết dựa trên chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn bản thảo, thực nghiệm, thẩm định, chỉnh sửa, đến việc phê duyệt và xuất bản, nhằm đảm bảo chất lượng, tính khoa học và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục và được Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chặt chẽ.
    Tuy nhiên vừa qua, một vài bộ sách giáo khoa có nội dung sai lệch lịch sử; thiếu định hướng giáo dục gặp phải sự phản ứng của dư luận xã hội đặc biệt là phụ huynh học sinh mà người chủ biên và thẩm định bộ sách giáo khoa đó lại là người có quan điểm chính trị không tốt, đòi bỏ Điều 4 - Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng; phi chính trị lực lượng vũ trang.
    Việc thống nhất cả nước sử dụng một bộ sách giáo khoa là quyết định đúng đắn của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được dư luận đồng tình. Nhưng dư luận xã hội cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc cầu thị, tiếp thu nghiên cứu, không đưa các tác phẩm văn học dư luận xã hội còn tranh cãi vào sách giáo khoa phổ thông. Vì đó không chỉ là trách nhiệm lịch sử; trách nhiệm với thế hệ mai sau mà còn là trách nhiệm với những người đã chiến đấu, hy sinh cho tổ quốc này.

    Trả lờiXóa
  13. Lê Thế Mẫu
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-n%C3%AAn-vinh-danh-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-v%C4%83n-h%E1%BB%8Dc-n%E1%BB%97i-bu%E1%BB%93n-chi%E1%BA%BFn-tranhv%E1%BB%ABa-qua-sa/1435313151288866/
    ·
    KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG NÊN VINH DANH TÁC PHẨM VĂN HỌC “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”.
    Vừa qua, sau khi tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” (NBCT) của nhà văn Bảo Ninh (BN) được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định vinh danh là một trong 50 năm tác phẩm văn học-nghệ thuật tiêu biểu kể từ ngày hoàn toàn giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, trên không gian mạng nổi lên ý kiến đông đảo của các cựu chiến binh, các nhà khoa học, các nhà giáo, người dân…kịch liệt phản đối quyết định này với những ý kiến phản biện thấu tình, đạt lý. Trong số đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn - nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cho rằng Ban tổ chức nên thu hồi quyết định dành vinh danh NBCT vì tác giả BN đã mượn quyền hư cấu trong sáng tác để hạ thấp phấm chất anh hùng của quân đội ta và nhen nhóm sự lật sử thông qua văn học nghệ thuật.
    Trên cơ sở lập luận có lý, có tình, nhiều ý kiến cho rằng NBCT là một “rác phẩm độc hại” và cần được loại bỏ ngay ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn dành cho hoc sinh. Trong khi đó, một số nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học, người đọc…vẫn tiếp tục bày tỏ ý kiến vinh danh tác phẩm gây nhiều tranh cãi này. Thậm chí, có nhà văn còn cho rằng “người ta biết về cuộc chiến tranh của chúng ta nhờ có tiểu thuyết NBCT của BN”!?
    Thiết nghĩ, để trả lời câu hỏi “liệu NBCT có xứng đáng được Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch vinh danh hay không” cần xuất phát từ nguyên tắc “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, nghĩa là cần xem nội dung cụ thể trên giấy trắng mực đen của tác phẩm này có đáp ứng được tiêu chuẩn bình chọn các tác phẩm tiêu biểu do Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch ban hành hay không. Vì thế, tôi tìm đọc lại toàn bộ tác phẩm NBCT để xem tác phẩm này có đáp ứng được tiêu chí tuyển chọn hay không.
    Theo Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch, các tác phẩm được bình chọn phải có tính nhân văn sâu sắc, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, LƯU GIỮ LỊCH SỬ, BỒI ĐẮP TÂM HỒN VÀ NHÂN CÁCH VIỆT NAM. Qua đó, củng cố niềm tự hào về truyền thống văn hóa, HUN ĐÚC TINH THẦN ĐOÀN KẾT VÀ Ý CHÍ VƯƠN LÊN CỦA DÂN TỘC[1].
    Về tiêu chí “lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam”, sau khi đọc kỹ NBCT thì thấy rất rõ tác phẩm này hoàn toàn không có giá trị lưu giữ mà là phá hoại ký ức lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại và anh hùng của dân tộc ta. Dĩ nhiên, NBCT không phải là công trình nghiên cứu lịch sử mà là tác phẩm văn học nên có quyền hư cầu nhưng phải sáng tạo trên cơ sử hiện thực lịch sử.
    Quân nhân Kiên- nhân vật chính của tác phẩm này và cũng là hiện thân của tác giả BN- một chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng trải qua nhiều chiến dịch trên chiến trường Miền Nam. Thông qua nhân vật Kiên, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta được BN mô tả chỉ là tấn bi kịch vô tận và không phân biệt với cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. Người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam được mô tả chỉ là những người không có lý tưởng sống, hèn nhát, sa đoạ, nghiện ngập chất kích thích, dâm dục, khát máu, đào ngũ…
    Cảm thức chủ đạo của NBCT về chiến tranh chỉ là mất mát, tan rã, hoài nghi, đào ngũ, mất phương hướng, không dẫn người đọc đến việc nhận diện ý nghĩa của hy sinh cao cả hay trách nhiệm lịch sử của người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mà chỉ vẽ ra một thế giới tinh thần mịt mù, không lối thoát, đẫm máu chết choc.
    Đặc biệt nguy hiểm là khi NBCT lại được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 chắc chắn sẽ gây ra gánh nặng tâm lý, định hướng sai trong nhận thức của thế hệ trẻ về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nói chung và về đạo đức và nhân phẩm của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về tiêu chí “hun đúc tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của dân tộc”, NBCT đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh nhân dân ta kỷ niệm 50 năm kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, việc vinh dân một tác phẩm văn học như vậy khiến không chỉ hàng triệu cựu chiến binh mà còn nhiều nhà khoa học và người dân đã công khai bày tỏ ý kiến phản đối.
      Để thấy rõ NBCT không xứng đáng được vinh danh, tôi đã đọc rất kỹ toàn văn tác phẩm này và trích dẫn ra đây một số câu được coi là “từ khoá” mà NBCT có thể thông qua đó để chuyển tải thông điệp độc hại.
      ►Trang 7 BN hư cấu chuyện về Tiểu đoàn độc lập 27 mà Kiên là một thành viên. Đứng trước nguy cơ bị quân Mỹ tấn công, BN hư cấu hành vi bạc nhược của Tiểu đoàn trưởng như sau: “Thà chết không hàng… anh em .. thà chết….!”- tiểu đoàn trưởng gào to như điên, mặt tái dại, hốt hoảng hoa súng ngắn lên, và ngay trước mắt Kiên anh ta tự đọp vào đầu, phọt óc ra khỏi tai. Kiên líu lưỡi, kêu ố ố trong họng”.
      ►Trang 11, BN hư cấu chuyện lính trinh sát tranh thủ thời gian học chính trị để lao vào trò cờ bạc đỏ đen giữa lúc chiến tranh: “Hồi đó trung đoàn thu quân về hậu cứ để chỉnh huấn. Liên miên chính trị. Chính trị sáng, chính trị chiều, tối lại cũng chính trị…Tuy nhiên cánh trinh sát con cưng bao giờ cũng được nể vì, ít bị ốp học nên cũng có khối thì giờ để chơi bời, tranh thủ xả hơi trước khi trở lại vùng chiến. Đi săn, đặt bẫy, tổ chức dốc cá và tối tối thì chơi bài. Cả đời Kiên chưa khi nào máu mê cờ bạc như là hồi đó ở đây. Bài bạc lu bù. Thường là cứ chập tối cơm xong bắt đầu ngả chiếu bạc. Trong bầu không khí ẩm rượt, nồng ngạt mùi mồ hôi và khét lẹt khói xông muỗi, các con bạc châu quanh cỗ bài, tơi bời đỏ đen”
      ►Trang 15-16, BN hư cấu chuyện bộ đội ta sa vào nạn hút xách chứng tỏ quân ta chỉ là đội quân ô hợp: “Về sau chính đám trinh sát bọn Kiên ngồi rỗi rồi bày ra trò chơi phơi sấy, thái nhỏ hoa, lá và rễ hồng ma trộn với sợi thuốc rê. Thật là đã hết sức đã. Chỉ sau vài hơi rất mạnh là đã lặng lẽ xiêu liệm đi như tà khói mong manh trước gió. Nhờ khói hồng ma người ta có thể tự chế ra các ảo giác tùy sở thích, có thể định hướng được mộng mị và hòa trộn các giấc mơ vào nhau như thể là pha cốc tai. Có thể nhờ khói hồng ma mà quên mọi nông nỗi đời lính, quên đói khổ, chết chóc, quên béng ngày mai”. Trang 17, BN viết tiếp: “Trạng thái mụ mẫm do khói hồng ma đã từ lán trinh sát lây lan khắp trung đoàn. Đến nỗi khi có lệnh của chính ủy nghiêm cấm sử dụng hồng ma thì khắp Gọi Hồn loài hoa này đã bị lính ta săn lùng, đào xới, nhổ hái tới tiệt giống”.
      ►Trang 19, BN hư cấu trạng thái bi quan, sợ chiến tranh của quân ta: “Tại trung đoàn 3 lúc bấy giờ vẫn đang náu ở Gọi Hồn này, ai nấy nơm nớp một lệnh hành quân ứng chiến, cấp tập quăng mình vào vào cõi một sống một chết. “Chân trời chế chóc mở ra mênh mang, vô tận những nấm mồ bộ đội mọc lên nhấp nhô tự sóng cồn…”. Bên kia bếp lửa đàn ghita bập bùng, quân lình thời 74 hát, lời ca khốc liệt làm ớn lạnh những đêm trường, “ôi chiến trận không bến không bờ…ngày mai hay hôm nay,hôm nay hay ngày mai,nói đi số mệnh ơi, bao giờ tôi sẽ…”
      ►Trang 22, BN hư cấu cảnh tượng quân ta gây ra vụ thảm sát tại một khu gia binh của đich:“Anh còn nhớ trận Plây-cần năm 72 không, có nhớ cảnh thây người la liệt trong khu gia binh không? Máu tới bụng chân, lội lõm bỏm... Tôi vẫn tự nhủ là tránh giết người bằng dao và lê, nhưng mà quen tay mất rồi. Thế mà hồi nhỏ tôi đã suýt thi đỗ vào trường dòng đấy”[ BN bịa ra chuyện quân ta tàn sát dã man gia binh của kẻ thù- điều tối kỵ theo kỷ luật quân đội].
      ►Trang 26, BN hư cấu suy nghĩ của Can-một bạn của Kiên có ý định đào ngũ: “Bao thằng khốn nạn ung dung hưởng lộc chiến tranh chỉ còn con cái nông dân là phải dứt lòng ra đi bỏ lại phía sau cảnh mẹ già màn trời chiếu đất…Cho nên, Kiên ạ. Cho nên…”. [Mượn câu chuyện hư cấu này, BN xuyên tạc tinh thần hy sinh của hậu phương Miền Bắc để giải phóng Miền Nam với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người].

      Xóa
    2. ►Trang 27, BN hư cấu suy nghĩ của Can: “Cả đời đi đánh nhau, thú thật tôi chẳng thấy cái trò gì là vinh cả. Nhưng hy vọng vẫn cố chịu đựng. Về quê càng khốn nạn, tôi biết người ta chẳng để cho sống đâu…”. Trang 28, BN viết tiếp: “Bây giờ, mặc dù nạn đào ngũ lan rộng khắp trung đoàn, chẳng khác nào những cơn ói mửa làm rỗng nhiều trung đội, không thể chấn giữ, ngăn bắt nổi…”. [BN xuyên tạc khát vọng của hàng triệu thanh viên sẵn sàng nhập ngũ để bảo vệ Miền Bắc và giải phóng Miền Nam].
      ►Trang 30, BN viết: “Không có người vinh kẻ nhục, không có người hùng kẻ nhát, không có người đáng sống và kẻ đáng chết. Chỉ người tên tuổi còn đó, người thì thời gian đã xoá mất tên rồi, và người thì còn chút xương, người chỉ đong chút bùn lỏng. Theo dần năm tháng những luồng sinh khí chết ấy đã đậm lại trong lòng anh, hoà vào tiềm thức trở thành bóng tối của tâm hồn anh. Dằng dặc trôi qua trong hồi ức của Kiên vô vàn những hồn ma thân thiết, lẳng lặng âm thầm kéo lê mãi trong đời anh nỗi đau buồn chiến tranh” [ BN đã xuyên tạc tinh thần của hàng triệu thanh niên Việt Nam sẵn sàng nhập ngũ và hi sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta].
      ►Trang 52, BN viết: “Nhưng chẳng biết tới khi mô con cháu ta mới đủ lớn khôn. Với lại, chúng sẽ lớn khôn theo kiểu gì, ai mà biết. Chỉ biết bao nhiêu cái đẹp đã bị giết…Rồi lại nhìn xương cốt mồ mả anh em mình đây, tủi hận lắm ông ạ”. [Trong khi thế hệ thanh niên ngày nay đang phát huy truyền thống anh hùng của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì BN đã tung ra những luận điệu xuyên tạc độc hại].
      ►Trang 53, BN viết: “Nhưng ông ơi, thời đại của cánh ta hết rồi. Mà nói thật chứ sau chiến thắng oai hùng này những thằng lính như ông ấy mà, ông Kiên, chả trở thành người bình thường được đâu. Ngay cả giọng người, mẹ kiếp, xin nói là còn chán mới hòn có lại để giao tiếp với đời” [BN đã xuyên tạc hình ảnh hàng triệu cựu chiến binh đang hăng say phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc].
      ► Trang 59, BN viết: “Tôi như sẵn sàng nhập thân trở lại với cảnh lửa, cảnh máu, những cảnh chém giết cuồng dại, méo xệch tâm hồn và nhân dạng. Thói hiếu sát. Máu hung tàn. Tâm lý thú rừng. Ý chí tối tăm và lòng dạ gỗ đá. Tôi chóng mặt choáng hồn đi vì niềm hưng phấn man rợ khi bật sống dậy trước mắt một trận cận chiến bằng báng súng và lưỡi lê" [BN xuyên tạc hành động chiến đấu dũng cảm và kiên cường của quân đội ta nhằm quyét sạch quân xâm lược Mỹ để giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước]

      Xóa
    3. ►Trang 74, BN viết về lời cha Kiên dặn trước khi anh lên đường nhập ngũ: “Không phải là ta khuyên con trọng mạng sống hơn cả, nhưng mong con hãy cảnh giác với tất cả sự thúc giục con người lấy cái chết để chứng tỏ một cái gì đấy…Cuộc đời này còn rất dài với bao nhiêu hạnh phúc và lạc thú của con phải hưởng kia có ai sống hộ cho con được đâu bây giờ”[ Lời khuyên này hoàn toàn trái ngược với tinh thần của hàng triệu người cha, người mẹ Việt Nam động viên các con nhập ngũ để chiến đấu chống xâm lược theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do!”
      ►Trang 104, BN viết: “Sau cuộc chiến tranh ấy, chẳng còn gì nữa cả trong đời anh. Chỉ còn lại những mộng mị hão huyền. Sau cuộc chiến tranh ấy anh dường như chẳng còn ở trong một “kênh” với mọi người. Càng ngày Kiên càng có cảm giác rằng không phải mình đang sống mà đang mắc kẹt trên cõi đời này” [BN xuyên tạc lý tưởng chiến đấu của quân nhân và cuộc sống của hàng triệu cựu chiến binh sau chiến tranh].
      ►Trang 157, BN viết: “Cả thế hệ anh đã lao vào trận chiến một cách hăng say, một cách hung dữ. Làm đổ máu mình, đổ máu người. Hàng đọi máu, sông máu…Chao ôi, đau đớn và cuống say, cái thời của anh, những con người trong thời anh” [BN đã đánh đồng hành động xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động chiến đấu hi sinh của quân đội ta theo Lời kêu gọi của Bác “Không có gìquys hơn độc lập tự do].
      ►Trang 274, BN viết: “Một người ngã xuống để người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế. Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền được sống trên cõi dương này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đoạ, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quyét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời êm biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở” [BN đã xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta].
      SAI LẦM CÓ THỂ SỬA, PHÀN BỘI THÌ KHÔNG!

      Xóa
  14. THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐƯA RÁC PHẨM 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' RA KHỎI DANH SÁCH 50 TÁC PHẨM VINH DANH
    Chúng tôi cho rằng đây mới chỉ là "Thắng lợi bước đầu" là bởi Bộ VHTTDL mới chỉ ĐƯA RÁC PHẨM này ra khỏi Danh sách nhưng:
    1. Chưa nói rõ lý do vì sao. Do nguyện vọng cá nhân Bảo Ninh hay do lỗi thẩm định của Bộ VHTTDL? Việc vinh danh chắc chắn không do "nguyện vọng cá nhân" tác giả thì tại sao khi loại bỏ lại cần nguyện vọng cá nhân tác giả?
    2. Chưa xử lý trách nhiệm của cá nhân tập thể có lỗi trong việc vinh danh NBCT?
    3. Chuyện đưa NBCT vào sách giáo khoa không phải trách nhiệm của Bộ VHTTDL? mà là Bộ Giáo dục. Nay cần loại bỏ nó khỏi sách thì cần quyết định của Chính phủ hay Bộ GD?

    Báo Quân đội nhân dân: Đưa tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc
    Thứ sáu, 09/01/2026 - 09:22
    https://www.qdnd.vn/van-hoa/sach/dua-tac-pham-noi-buon-chien-tranh-ra-khoi-danh-sach-binh-chon-50-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-bieu-dien-viet-nam-tieu-bieu-xuat-sac-1020705

    Ngày 13-11-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 / 30-4-2025), trong đó có tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh.

    Ngày 7-1-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thư của nhà văn Bảo Ninh.

    Bộ đã giao các đơn vị chức năng gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh.

    Đưa tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc
    Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh. Ảnh: Báo Tin tức
    Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8-1-2026 về việc đưa tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 / 30-4-2025), ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13-11-2025.

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 / 30-4-2025).

    Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  15. Nhân dân đang mong ông Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trả lời về vụ vinh danh rác phẩm bệnh hoạn, phản động "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh
    Ông Mai Văn Chính (sinh 1961), dù không tham gia Kháng chiến Chống Mỹ (KCCM) vì thế hệ, nhưng với vai trò Chuyên viên tại Long An (1983-1985), ông phải tiếp cận thực tế và nhận thức rõ KCCM là cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm chứ không phải nội chiến, trái với quan điểm xuyên tạc từ một số người như Bảo Ninh. Thực tế, KCCM là cuộc chiến chính nghĩa chống Mỹ để thống nhất đất nước, với sự tham gia của nhiều tầng lớp và nhận thức được điều này là đương nhiên đối với cán bộ, công chức trong giai đoạn đó, như thể hiện qua tiểu sử ông Mai Văn Chính.

    Trả lờiXóa