Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

18.2.15. GIẢI PHÓNG DEBALTSEVO-- Освобождение Дебальцево


Hôm nay, 18/2/2015, lá cờ Novorossia- biểu tượng của những người dân Donbass đã được kéo lên trên tầng thượng một tòa nhà 9 tầng ở Đại lộ Lê Nin tại trung tâm Thành phố Debaltseve, báo hiệu Thành phố đã hoàn toàn giải phóng.

Chỉ còn ít phút nữa, người Việt Nam chúng ta đón Giao thừa. Mấy hôm nay, cũng như mọi phụ nữ Việt Nam khác, chúng tôi vô cùng tất bật, không có thời gian cập nhật tình hình Ukraina. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng tình với đề xuất của bác Nguyễn Tấn Xuân:
------
Vì tầm quan trọng chiến lược của phố Debaltseve, đề nghị chủ nhà cho đăng một entry riêng với tit: "Tự vệ Donbass Giải phóng Debaltseve" nhằm định hướng cho báo chí Việt Nam. Kẻo các anh ấy không biết tin ai, cứ đưa tin nửa nạc nửa mỡ thì nguy.
----
Google.tienlang vô cùng cảm ơn các bác bạn đọc đã cập nhật thông tin về tình hình chiến sự ở đây:
-----
Dân quân tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Debaltseve
17 Tháng 2 2015 12:50 (giờ Moskva, tức 16:50 giờ Hà Nội)
Moscow. Ngày 17 tháng hai. INTERFAX.RU - Các lực lượng dân quân đã bắt đầu "làm sạch" Debaltseve, phần lớn thành phố là đã đặt dưới sự kiểm soát của DNI, đại diện DNR dân quân cho hãng tin "Interfax" biết.

"Sở Cảnh sát (trên phố Soviet) đã bị chúng tôi chiếm đóng. Nhà ga trung tâm cũng vậy. Một phần lớn của thành phố dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Cuộc dọn dẹp tiếp tục," - một phát ngôn viên cho biết.

Về phần mình, các nguồn tin khác của "Interfax" cũng cho biết, "Trong Debaltseve chiến sự là rất tích cực Hầu hết thành phố, bao gồm các tòa nhà văn phòng chính quyền và các cơ sở chiến lược là dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân.."

Đồng thời ông nói về những thông tin không chính xác về chủ đề cáo buộc các lực lượng dân quân vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass. "Về Debaltseve chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng lệnh ngừng bắn không liên quan đến thị trấn nhỏ này bởi nó đã nằm sâu trong vùng kiểm soát của Dân quân. Chính phía Kiev phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi cố tình pháo kích vào đêm trước tại sân bay Donetsk và Gorlovka, đó là những khu vực mà ngay trước giờ đình chiến đã trở thành những nơi hòa bình dưới sự quản lý của Dân quân, nguồn tin nói"
=====
В ДНР заявили о взятии Дебальцево.
17 февраля 2015 года 12:50
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ополченцы начали "зачистку" Дебальцево, большая часть города уже под контролем ДНР, сообщили "Интерфаксу" представители ополчения ДНР.

"Занят городской отдел милиции (улица Советская) и железнодорожный вокзал, большая часть города под контролем ДНР, зачистка продолжается", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны другой собеседник "Интерфакса", представитель военных структур ДНР, сообщил: "По Дебальцево продвижение идет очень активно. Большая часть города, в том числе административные здания и стратегические объекты, находятся под контролем ополченцев".

При этом он назвал некорректными сообщения на тему якобы нарушения ополченцами перемирия в Донбассе. "Касательно Дебальцево мы заявили в самом начале, что режим прекращения огня этой территории не касается. Перемирие нарушил Киев, когда обстрелял накануне донецкий аэропорт и Горловку, то есть те территории, которые изначально оговаривались как мирные", - сказал источник.

http://www.interfax.ru/world/424599
------------------
Google.tienlang cũng vô cùng cảm ơn các bác bạn đọc không chỉ dẫn nguồn từ truyền thông của Tự vệ Donbass hoặc của Nga mà còn dẫn nguồn từ truyền thông Ukraina, đặc biệt là các ý kiến của các sĩ quan binh sĩ quân đội Kiev- chính những người đang ở trong "Nồi hơi" Debaltseve - "Kотел" Дебальцево!
------
Cách đây 30 phút, tờ Tribuna cũng đưa bản tin như nội dung bạn Kharkov đưa trên đây.
В ДНР заявили о взятии Дебальцево
Phóng viên chiến trường của quân đội Kiev là Andriy Tsaplienko cũng thừa nhận trên trang fb cá nhân của anh ta:

"Thông tin từ Debaltseve. Mười lăm phút trước chiến binh "Thế giới Nga" hét lớn "Allahu Akbar" khi xông vào chiếm trụ sở Sở Cảnh sát địa phương. Một giờ trước - Nhà ga trung tâm."
====
Andriy Tsaplienko
2 giờ ·
Из Дебальцево. Пятнадцать минут назад воины "Русского мира" с криками "Аллах Акбар" захватили местный отдел милиции. Час назад - железнодорожный вокзал.
https://www.facebook.com/andriy.tsaplienko/posts/10152860368944690
Ngay tại thời điểm này, giữa Berlin, những người dân Donbass đang vẫy cờ mừng chiến thắng và loan báo cho người Đức, tức là cả châu Âu rằng những người lính Donbass đầu tiên đã tiến vào trung tâm, giải phóng thành phố Debaltseve. Đây mới là SỰ THẬT.

Xem video clip:

https://www.facebook.com/video.php?v=778201735596070
Марія Рубінштейн
Алекса́ндерплац пропаганда раша мира ПРЯМО СЕЙЧАС.
Гастроли "ДНР" в Берлине! Немецкий не знаю перевести не могу.
эти бомжи явно наняты и несут- несут в уши немцам "свою правду". а немцы подают евро, нашим пацанам на смерти.
Первый российский в отеле есть, тоже с "правдоЙ"...
Cảnh sát trưởng tỉnh Donetsk Vyacheslav Abroskin (do Kiev bổ nhiệm) một giờ trước đây viết trên fb của ông ấy.
Trên các phương tiện truyền thông đang loan đi thông tin rằng bọn phiến quân đã chiếm Trụ sở chính quyền thành phố Debaltseve. Đó không phải là sự thật.
Đúng là Tòa nhà này bị đạn của các tay súng phiến quân phá hủy một phần.
Tôi đã ra lệnh cho các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ Tòa nhà này di chuyển đến một nơi khác, kiên cố hơn.
----
Vyacheslav Abroskin 
1 giờ ·
В СМИ распространяется информация о захвате здания Дебальцевского горотдела.
Это не так, поскольку здание частично разрушено в результате прямых попаданий снарядов боевиков. По моему приказу милиционеры оставили здание и переместились в другое, более укрепленное.
Buồn cười, một người nick là Temerlan Chapanov bình luận trên stt của ông Vyacheslav Abroskin.
Cảnh sát đã bỏ lại tòa nhà chính quyền thành phố để di chuyển đến một địa điểm khác kiên cố hơn. Kết luận là Tòa nhà chính quyền thành phố đã bị chiếm đóng bởi dân quân!
Còn ông, ông đang mạo hiểm với tính mạng những chiến sĩ cảnh sát....
=====
Temerlan Chapanov
Милиционеры оставили здание и переместились в другое, более укрепленное, выходит, что здание горотдела всё же захвачено? А Вы рискуете жизнями милиционеров ...
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1422565018036168?comment_id=1422574491368554&offset=0&total_comments=22
Trên báo của Ukraina là Kênh 112 lúc 12:58 (giờ Kiev, tức 17:58 giờ Hà Nội) đăng tuyên bố của phát ngôn viên Bộ chỉ huy chiến dịch Chống khủng bố vẫn khăng khăng: Chúng iem không đầu hàng! Chúng iem vưỡn chiến đấu! Chúng iem vưỡn làm chủ tình hình ở Debaltseve dù rất chi là ban căng. Chả có cái "nồi hơi" nào sất!
=======
На окраинах Дебальцево идут ожесточенные бои, - Лысенко
Сегодня, 12:58

"Наши военнослужащие свои позиции удерживают, они имеют право открывать огонь и удерживать те позиции, которые они удерживали несколько месяцев подряд", - заявил Лысенко
На окраинах Дебальцево идут ожесточенные бои. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил спикер АТО Андрей Лысенко. "Только получил оперативную информацию по поводу Дебальцево. Сейчас на окраинах города идут ожесточенные бои. Есть боевые столкновения в районе железнодорожного вокзала. Наши военнослужащие свои позиции удерживают, они имеют право открывать огонь и удерживать те позиции, которые они удерживали несколько месяцев подряд", - заявил Лысенко. Ранее в МВД Донецкой обл. заявили о необходимости использования тяжелого вооружения в Дебальцево. Напомним, ранее из неофициальных источников стало известно, что боевики захватили Дебальцевский горотдел милиции и ж/д вокзал. Отметим, силы АТО под Дебальцево находятся в "мешке". АТЦ, МО и Генштаб заверяют, что "котла" нет, называя ситуацию в районе Дебальцево то контролируемой, то сложной, то "оперативным окружением". Бойцы в то же время сообщают о том, что дорога в Логвиново заминирована, и транспорт в Дебальцево по ней не проезжает. По последним данным АТЦ, Логвиново и трасса Артемовск – Дебальцево находятся в зоне контроля сил АТО. По словам комбата "Донбасса", нардепа Семена Семенченко, под Логвиново идут позиционные бои, а боевики заблокировали основную трассу в районе Логвиново.

Báo Ukraina:
Các chiến sĩ gần Debaltsevo cầu xin giúp đỡ, họ có thể chết hết

Бойцы под Дебальцево просят помощи - могут погибнуть все
Nhà báo Ukraina Olga Ghermanoba -Ольга Германова viết như vậy trên fb.
-------
Бойцы под Дебальцево просят помощи - могут погибнуть все
17.02.2015 | 13:30
Бойцы батальона Киевская Русь заявили, что смогут продержаться без помощи лишь 12 часов, иначе могут погибнуть все. Об этом пишет журналист Ольга Германова в своем Facebook.
Olga Germanova
Journalist at State Fiscal Service of Ukraine · 194 followers · 7 hrs · Kyiv, Ukraine ·
ПРОШУ НЕГАЙНОГО ПОШИРЕННЯ І РЕАКЦІЇ!
Надійшли повідомлення від бійців батальйону «Київська Русь», які дислокуються в районі села Комуна під Дебальцевим. Кажуть, що протриматися зможуть максимум 12 годин. В іншому разі без допомоги загинуть усі.

http://www.unian.net/politics/1045086-boytsyi-pod-debaltsevo-prosyat-pomoschi-mogut-pogibnut-vse.html
Theo hai bài trên báo của Ukraina là tờ unian.net đăng lúc gần 18 giờ ngày 17/2, giờ Kiev, tức gần 23 giờ giờ HN. Đây là phát biểu của lãnh đạo 2 lữ đoàn phía quân đội Kiev đang bị vây ở Debaltseve. Đọc qua cái tit, chúng ta đã đoán được nội dung thế nào. Ở đây, chúng tôi không còn liên lạc được với các cấp chỉ huy cấp trên, từ bên ngoài. Tự chúng tôi phải "tùy cơ ứng biến- lãnh đạo Tiểu đoàn số 25 Kievskya Rus. Tình hình cực kỳ xấu. 90% thành phố Debaltseve đã bị đối phương chiếm đóng. Các trận đánh trên đường phố đang diễn ra ác liệt. Trong thành phố, hiện đang bị bao vây, ngoài Tiểu đoàn số 25 Kievskya Rus còn có Lữ đoàn sô 128, Lữ đoàn số 40, Lữ đoàn số 30 quân đội Kiev; Tiểu đoàn tình nguyện Archomosk và hàng loạt các đơn vị khác. Ao ước giá như có một thỏa thuận, giá như có ngừng bắn, một hành lang nhân đạo được mở ra để rút hết các bạn trẻ...».

Còn vị sĩ quan Lữ đoàn 128 thì xác nhận Trụ sở Sở Công an, Nhà ga xe lửa, Trụ sở chính quyền thành phố ... Ngay doanh trại của Lữ đoàn cũng bị thiêu cháy vì Grad. Phía dân quân đã chiếm lĩnh các điểm cao từ đường cao tốc rồi nã pháo vào chúng tôi. Đạn dược và lương thực thực phẩm dự trữ của chúng tôi chỉ còn tạm đủ cho 13 giờ nữa thôi! - vị sĩ quan thở dài! - Trong 24 giờ tới, có lẽ tất cả chúng tôi không còn nữa!
-------
Боевики захватили 90% Дебальцево, все дороги в город заминированы – замкомбата 25-го батальона
17.02.2015 | 17:54
Dịch: Phiến quân đã chiếm được 90% Debaltseve
http://www.unian.net/war/1045236-boeviki-zahvatili-90-debaltsevo-vse-dorogi-v-gorod-zaminirovanyi-zamkombata-25-go-batalona.html

Офицер 128-й бригады рассказал о ситуации в Дебальцево: через сутки нас может не стать
17.02.2015 | 18:37
http://www.unian.net/war/1045253-ofitser-128-y-brigadyi-rasskazal-o-situatsii-v-debaltsevo-cherez-sutki-nas-mojet-ne-stat.html
Dịch:
Sĩ quan Lữ đoàn 128 kể về tình hình ở Debaltseve: Trong 24 giờ tới, tất cả chúng tôi có thể không còn nữa!
-----
Lê Hương Lan
Tổng hợp

84 nhận xét:

  1. Quân chính phủ Ukraine “đồng loạt buông súng” rút khỏi Debaltseve
    Giới chức Ukraine tại Đông Ukraine thừa nhận một số binh sỹ nước này đã rút khỏi thị trấn Debaltseve sáng 18/2. Trong khi đó, phe ly khai khẳng định lực lượng Kiev đã “đồng loạt buông súng”.
    Một binh sỹ ly khai đi qua nhiều xe tăng bị phá hủy tại Donetsk (Ảnh: Tass)
    Một binh sỹ ly khai đi qua nhiều xe tăng bị phá hủy tại Donetsk (Ảnh: Tass)
    Thông tin được phó cảnh sát trưởng vùng Donbass Ilya Kiva khẳng định với hãng tin AFP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

    “Chúng tôi đang di tản một số đơn vị”, Ilya Kiva nói. “Tuy nhiên các cuộc tấn công toàn diện đang tiếp diễn trên đường phố, và cũng đã có một trận chiến nhỏ của xe tăng”. Vị quan chức này đồng thời khẳng định điều quan trọng lúc này là lực lượng tăng viện được điều tới Debaltseve.

    Một nghị sỹ quốc hội Ukraine, người đồng thời lãnh đạo một tiểu đoàn tình nguyện thân Kiev cũng khẳng định các lựcl ượng quân đội chính phủ đang rút khỏi thị trấn đầu mối giao thông này.

    “Việc rút binh sỹ khỏi Debaltseve đang được thực hiện theo một kế hoạch từ trước một cách có tổ chức”, RIA Novosti dẫn lời ông Semen Semenchenko cho biết.

    Theo tờ Telegraph của Anh, các lực lượng Kiev bắt đầu rút đi từ khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương ngày 18/2 sau khi nhận được lệnh từ cấp trên. Người phát ngôn quân đội Ukraine đến nay chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin này, nhưng cho biết “phải đợi một thông cáo từ bộ tổng tham mưu”.

    Theo truyền hình địa phương, nhiều binh sỹ Ukraine rút lui mà không có xe cơ giới hỗ trợ. Họ hành quân trên đường cao tốc Artemivsk, vốn được biết đến là “con đường sống” cho các đơn vị lính chính phủ bị bao vây tại Debaltseve.

    Phóng viên hãng thông tấn AP trên đường tới thị trấn Artemivsk do quân chính phủ kiểm soát đã thấy hàng chục binh sỹ Ukraine rút lui mang theo vũ khí từ Debaltseve. Người phủ đầy bụi bẩn và trông mỏi mệt, một số người ngồi xe tải tới Artemivsk, trong khi một số khác với vẻ mặt buồn bã, râu không được cạo đang hành quân.

    Tức giận vì không được tăng viện, một số người cho biết họ phải rút lui và đi bộ suốt cả ngày. “Chúng tôi rất mừng vì ở đây”, một binh sỹ nói. “Chúng tôi đã cầu nguyện suốt và cả trăm lần nói lời vĩnh biệt cuộc sống”. Người này cho biết đã nhiều ngày không thể nhận thực phẩm vì bị phe ly khai nã pháo.

    Một binh sỹ khác có tên Nikolai thì cho biết thậm chí không rõ liệu mình đang rút lui hay chỉ là được đưa khỏi Debaltseve để thay thế bằng lực lượng khác. “Tôi không biết, các chỉ huy không nói cho chúng tôi biết là đang rút lui hay thay thế lực lượng. Họ chỉ bảo chúng tôi đổi vị trí do đơn vị của chúng tôi đã ở đó trong thời gian dài và chịu nhiều tổn thất”.

    Trong chia sẻ trên Facebook, Semenchenko tỏ ra thất vọng khi các lực lượng chính phủ đã không thể mở lại tuyến đường chính thoát khỏi Debaltseve để hỗ trợ việc rút quân.

    “Tất cả những chuyện cổ tích về Logovino hóa ra vẫn chỉ là chuyện cổ tích – quả bí ngô không thể hóa thành cỗ xe ngựa. Chúng tôi không kiểm soát tuyến đường Debaltseve-Artemivlsk một cách chính xác là bởi Logvinovo”, vị sỹ quan nói với ý nhắc tới tuyên bố chính thức của quân đội rằng đã tái chiếm được một ngôi làng then chốt kiểm soát tuyến đường.

    “Các tuyến đường khác đang do Vệ binh quốc gia, tiểu đoàn Donbass và các lực lượng vũ trang kiểm soát. Quân địch đang cố tìm cách chặt đứt các tuyến đường này hòng cản trở việc rút quân”.

    Trong khi đó một lãnh đạo chính quyền phe ly khai tại Donetsk tuyên bố binh sỹ Ukraine đã “đồng loạt hạ vũ khí”.

    “Tại Debaltseve, binh sỹ các lực lượng vũ trang Ukraine đang hạ vũ khí hàng loạt”, Maxim Leschenko nói. “Số lượng những người này ước tính khoảng vài trăm”.

    Trong ngày 17/2, người phát ngôn của quân đội nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong Eduard Basurin khẳng định với các phóng viên rằng khoảng 5000 binh sỹ Ukraine bị bao vây tại Debaltseve. Nhưng họ sẵn sàng để các binh sỹ chính phủ về với gia đình nếu những người này buông súng.

    Trả lờiXóa
  2. Những đơn vị mà ông Poroshenko hôm nay tuyên bố đã rút ra khỏi Debaltseve, thực chất là những người lính hoặc là đã bị tiêu diệt, hoặc bị bắt làm tù binh- Ông Pusilin tuyên bố
    Части ВСУ, которые по уверению Порошенко вышли из Дебальцево, в реальности были либо уничтожены, либо сдаются в плен – Пушилин
    Донецк, 18 фев – ДАН. Ряд частей ВСУ, которые по уверению президента Украины Петра Порошенко вышли из Дебальцево, в реальности были либо уничтожены, либо сдаются в плен. Об этом корр. ДАН заявил вице-спикер Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

    «Порошенко кощунствует в чистом виде, говоря, что, якобы, определенные подразделения ВСУ вышли из Дебальцево в полном вооружении и покинули город. Большая часть этих формирований, которые упомянуты Порошенко, разбиты силами ополчения, а часть этих подразделений сдались или сдаются в плен сейчас», — заявил он.

    Ранее Петр Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из Дебальцево организованно вышли 128-я горно-пехотная бригада ВСУ, часть подразделений 30-й бригады, 25-ый батальон, остатки 40-го батальона, спецназ и нацгвардия.

    http://dan-news.info/politics/ryad-chastej-vsu-kotorye-po-uvereniyu-poroshenko-vyshli-iz-debalcevo-v-realnosti-byli-libo-unichtozheny-libo-sdayutsya-v-plen-pushilin.html

    Trả lờiXóa
  3. Quân đội Ukraine tuyên bố rút lui chiến thuật khỏi Debaltsevo
    QĐND - Thứ tư, 18/02/2015 | 18:34 GMT+7
    QĐND Online - Đăng tải trên trang facebook cá nhân ngày 18-2, chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện Donbass, đại biểu Quốc hội Ukraine Semen Semenchenko tuyên bố, lực lượng chính phủ đang rút khỏi thành phố chiến lược Debaltsevo một cách có trật tự và tổ chức.
    “Việc kiểm soát thị trấn Logvinova rất khó khăn và tuyến đường Debaltsevo - Artemivs'k đã bị khóa. Vệ binh quốc gia đang cố gắng kiểm soát các tuyến đường ra khỏi Debaltsevo còn lại để lực lượng chính phủ rút an toàn”, ông S. Semenchenko tuyên bố. Theo lời ông này, tự vệ đang cố gắng ngăn chặn các tuyến đường di tản của lực lượng chính phủ từ Debaltsevo.
    Trong khi đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời lãnh đạo lâm thời “Cộng hòa Donetsk”, Maxim Leshchenko đăng tải, toàn bộ chỉ huy lực lượng chính phủ Kiev đã đào tẩu khỏi Debaltsevo.
    “Chiến sự hiện vẫn diễn ra tại Debaltsevo. Lực lượng Bộ Nội vụ Ukraine ở đây đang như rắn mất đầu do không còn chỉ huy tại đó và các kênh thông tin bị gián đoạn”, ông M. Leshchenko tuyên bố.
    Trước đó, ngày 17-2, giới truyền thông đã loan tin, lực lượng chính phủ tại Debaltsevo đã đầu hàng hàng loạt và cố gắng chạy thoát khỏi vòng vây do tự vệ thiết lập quanh thành phố. Rất nhiều toán quân đội Ukraine đã rơi vào phục kích và bị thiệt hại nặng. Tới buổi chiều cùng ngày, đại diện tự vệ Donetsk cho biết, các đơn vị tự vệ đã chiếm được sở cảnh sát và nhà ga tại Debaltsevo.
    TUẤN SƠN (theo RIAN)

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/the-gioi/quan-doi-ukraine-tuyen-bo-rut-lui-chien-thuat-khoi-debaltsevo/346915.html

    Trả lờiXóa
  4. Máu vẫn đổ tại Ukraine vì sự phiêu lưu của TT Poroshenko
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 07:02 19-02-2015

    Hiệp định Minsk bàn về tình hình Ukraine đã được ký kết, cuộc xung đột có vẻ như đã tạm thời tìm được một giải pháp khi lệnh ngừng bắn đã được các bên thông qua. Nhưng hãy còn quá sớm để nói rằng cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng ấy đã trôi qua, khi mà bầu không khí đầy căng thẳng và hiếu chiến bao trùm và ngự trị ở Minsk.

    Nỗ lực trung gian hòa giải của Đức và Pháp chỉ tạm thời kiềm chế được cái đầu nóng của những người trong cuộc tại thời điểm diễn ra hội nghị, chứ không thể đảm bảo hiệp định ngừng bắn được các bên tuân thủ một cách triệt để trong khoảng thời gian sau đó. Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn lâu lắm mới chấm dứt, khi những nhân vật chính của nó vẫn chưa muốn dừng lại.

    Người dân Donetsk, thành phố lớn nhất miền Đông Ukraine đã có đêm yên bình đầu tiên trong vài tháng qua sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, đó cũng là niềm vui chung của những người Ukraine khác khi thấy cuộc chiến đã tạm thời chấm dứt. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, liền sau đó là một loạt các tin tức chiến sự khác dồn dập đổ về.
    Một trong những điểm nóng nghiêm trọng nhất là cuộc đụng độ đang diễn ra ở ngã ba đường sắt của thị trấn Debaltseve, một trong những nơi có tình hình chiến sự ác liệt nhất trước khi hội nghị Minsk diễn ra, và nó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Những báo cáo mới nhất cho biết có khoảng 8.000 quân Ukraine đang bị quân ly khai bao vây tại Debaltseve và cả Ukraine lẫn phe ly khai đều không có dấu hiệu tỏ ý muốn dừng lại trước khi cuộc đụng độ phân rõ thắng thua.
    Chính phủ Kiev và tổng thống Poroshenko không thừa nhận việc quân đội Ukraine đang bị phe ly khai bao vây, đó sẽ là một đòn nặng giáng vào tinh thần dân tộc mà ông Poroshenko và các cộng sự đang muốn giương cao sau một hiệp định Minsk mà nhiều chuyên gia cho rằng đó là một sự thỏa hiệp nhẫn nhục và cam chịu từ phía Kiev. Hơn bao hết, Kiev cần một chiến thắng, dù là đơn lẻ như tại Debaltseve như một thắng lợi mang tính biểu tượng sau khi thỏa thuận ngừng bắn đã được thông qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng trên thực tế, quân ly khai chứ không phải quân đội Ukraine đang làm chủ tình hình ở Debaltseve và mọi thứ đang báo trước một kết quả tồi tệ cho quân đội và những kỳ vọng của chính quyền Kiev. Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cố gắng thuyết phục thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Francois Hollande đem vấn đề thị trấn Debaltseve vào cuộc hội đàm ở Minsk theo hướng muốn Putin nhượng bộ.
      Nhưng với Liên minh Châu Âu, vấn đề sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức là quan trọng hơn việc tranh giành một thị trấn với tổng thống Nga Vladimir Putin, và họ đã không đem vấn đề Debaltseve vào cuộc hội đàm.
      Giới phân tích cho rằng, ngay cả khi bà Merkel và ông Hollande có đem vấn đề Debaltseve vào chương trình nghị sự ở Minsk, thì ông Putin cũng sẽ không nhượng bộ. Quan điểm xuyên suốt trong việc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn của Nga là giữ nguyên hiện trạng ở các điểm xung đột, theo đó ở các điểm vẫn đang giao tranh và chưa ngã ngũ lệnh ngừng bắn sẽ được giải quyết bằng cách thỏa thuận giữa hai bên.
      Sự thỏa thuận có phần mập mờ này đồng nghĩa với việc giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi tình hình ngã ngũ hoàn toàn. Sở dĩ như thế là vì phe ly khai đang chiếm ưu thế ở một số lớn các điểm tranh chấp, và chẳng có lý do gì để Putin phải nhượng bộ nhất là khi Nga đang nắm hầu hết mọi chủ bài trong tay.
      Giải pháp về vấn đề Debaltseve đã được đưa ra khi quân ly khai đề nghị 8.000 binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và rời khỏi thị trấn này như một cách thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Trên thực tế quân đội Ukraine ở đây đã bị bao vây và thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk không cho phép cả hai bên tiếp tục triển khai quân đội đến tiếp viện, nếu tiếp tục kéo dài cuộc xung đột ở Debaltseve, không nghi ngờ gì việc 8000 binh sĩ Ukraine sẽ phải hạ vũ khí đầu hàng.
      Tuy vậy, Kiev vẫn có vẻ như không chấp nhận một thực tế rằng họ sắp thất bại ở Debaltseve, bộ quốc phòng Ukraine ngày hôm qua vẫn khẳng định cuộc chiến ở thị trấn này vẫn đang diễn ra và không thừa nhận rằng quân đội của mình đã bị bao vây hoàn toàn. Tổng thống Poroshenko và Kiev vẫn đang kỳ vọng về một thắng lợi tinh thần sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện, mà không biết rằng họ đang đi hớ một nước cờ quan trọng.
      Nếu tình trạng hiện tại tiếp tục diễn ra, không nghi ngờ gì việc 8.000 quân Ukraine sẽ phải đầu hàng và bị bắt làm tù binh thay vì được phép rút lui như quân ly khai đề nghị. Đó sẽ là một thảm họa giáng mạnh vào chính quyền ở Kiev như một thất bại quân sự lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu.
      Thậm chí quân ly khai sau khi chiến thắng ở Debaltseve có thể sẽ tiếp tục tiến đến thành phố cảng Mariupol bất chấp lệnh ngừng bắn đã được các bên chấp thuận khi mà Vladimir Putin đã có một lý do không thể chính đáng hơn là sự vi phạm thỏa thuận Minsk từ phía quân đội Ukraine.
      Các chuyên gia cho rằng, Poroshenko đang lao vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm để thỏa mãn lòng tự tôn của mình. Sở dĩ người dân Ukraine chấp nhận thỏa thuận tại Minsk dù biết rằng đất nước sẽ bị chia cắt dù là tạm thời, là vì họ đã quá mệt mỏi với chiến tranh và mong muốn hòa bình quay trở lại để xây dựng lại cuộc sống với sự hỗ trợ từ phía Liên minh Châu Âu.
      Sự phiêu lưu của tổng thống Poroshenko đang đe dọa phá hủy mong muốn ấy chỉ vì một thắng lợi tinh thần không có nhiều giá trị thực tế, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ khiến cuộc xung đột bùng phát trở lại.

      http://motthegioi.vn/khung-hoang-ukraine/mau-van-do-tai-ukraine-vi-su-phieu-luu-cua-tt-poroshenko-156341.html

      Xóa
  5. TT Putin yêu cầu phe ly khai tha chết cho hàng ngàn lính Ukraine
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 10:17 18-02-2015

    Thị trấn chiến lược Debaltseve đang trong vòng bao vây và nhiều binh lính Ukraine đang ở thế cá trong chậu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khuyên Kiev hãy để cho binh sĩ của họ đầu hàng và yêu cầu phe ly khai mở đường sống cho quân chính phủ.

    Sau thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk hôm 12.2, Debaltseve vẫn diễn ra giao tranh ác liệt. Cả hai phe đổ lỗi cho nhau đã nổ súng trước khiến giao tranh bùng phát. Theo thỏa thuận, các bên tham chiến ngay lập tức thi hành thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Donetsk và Luhansk từ ngày 15.2.

    Nhưng theo Euro News, Kiev lại tung thêm xe tăng và quân vào nhằm tiến đánh Vuhlehirsk. Vuhlehirsk là một thị trấn nhỏ cách Debaltseve 10 km vốn do phe ly khai kiểm soát từ hồi đầu tháng 2. Cư dân địa phương cho hay hiện nay quân đội Ukraine đang nỗ lực lấy lại nó bất chấp việc hai bên đã thỏa thuận ngừng bắn và rút thiết bị quân sự hạng nặng khỏi khu vực giao tranh.

    Một phóng viên Reuters gần chiến sự cho biết có thể nhìn thấy ít nhất 6 xe tăng và xe bọc thép trong khu rừng gần đó. Tuy nhiên, kế hoạch đánh Vuhlehirsk giải vây cho Debaltseve bất thành. Đến lúc này, phe ly khai đã bao vây hàng ngàn binh sĩ chính phủ.

    Ông Putin cho biết Kiev hãy cho phép binh sĩ của họ đầu hàng phe ly khai. "Tôi hy vọng rằng một số người có trách nhiệm trong giới lãnh đạo Kiev sẽ không cản trở những người lính trong quân đội Ukraine hạ vũ khí”, ông Putin nói.

    "Nếu họ (giới chức Kiev) không có khả năng đưa ra mệnh lệnh, (tôi hy vọng) rằng sau đó họ sẽ không truy tố những ai (ám chỉ các sĩ quan tại Debaltseve ra lệnh đầu hàng) muốn cứu lấy mạng sống của chính mình và mạng sống của người khác”.

    Ông bày tỏ hy vọng rằng phe ly khai sẽ cho phép lính Ukraine trở về gia đình một khi họ đã chịu đầu hàng. Trước đó, lãnh đạo phe ly khai khẳng định nếu lính Ukraine không chấp nhận đầu hàng thì sẽ bắn sạch.


    http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-hoang-ukraine/tt-putin-yeu-cau-phe-ly-khai-tha-chet-cho-hang-ngan-linh-ukraine-156154.html

    Trả lờiXóa
  6. Ủng hộ ly khai, ủng hộ Nga đưa quân , vũ khí và can thiệp hỗ trợ cuộc chiến đẫm máu này, ủng hộ Nga xâm chiếm 1 nước có chủ quyền. Những kẻ cuồng Nga này đã quá coi thường nhận thức của người dân Việt. Phơi bày quan điểm sai trái giữa thanh thiên bạch nhật đội ngũ DLV, tình nguyện viên đã tự làm xấu thêm hình ảnh vốn chẳng tốt đẹp gì. Từ đó họ sẽ càng khó khăn khi phải thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền khác. Với bất cứ quốc gia nào thì chính trị, quan điểm chính trị chỉ là tạm thời và k trường tồn ma lanh tho moi la toi quan trong. Nó trường tồn bất di bất dịch thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì, tổ tiên chúng ta và chính chúng ta đã và sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nó. Kẻ nào có tư tưởng ủng hộ dâng hiến 1 m đất cua to tien minh cho ngoai bang la phan boi dan toc. Kẻ nào ủng hộ nước khác chiếm đất đai sát nhập lãnh thổ của nước khác là loại chẳng tốt đẹp gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 16:07 19 tháng 2, 2015

      Rận bọ năm mới quậy phá gì đới?

      Xóa
    2. Nhìn lại mình đi, ai ngu hơn ai, ai tôi mặt vì ? Thề độc đi : Thằng nào vì quyền lợi cá nhân mà vào đây sủa thì chết đột tử cả nhà. Năm mới có dám thề không lũ cơ hội.

      Xóa
  7. Chiến đấu với linh Nga giả dạng sao thắng được.U đừng có giải phóng làm gì mà quốc tế hóa VD của mình, sau đó đưa LHQ vào xem quân Nga có dám chiến không.

    Trả lờiXóa
  8. Hai nước thuộc Gruzia được Nga dựng lên gần chục năm rồi mà có ai ủng hộ đâu. Nga nuốt Crim cũng chưa xuôi thì sao dám nuốt tiếp, chẳng qua dùng máu của dân U để mặc cả và dằn mặt NaTo. Càng nhiều người chết thì nước Nga càng bị cô lập và căm ghét. Từ chỗ yêu quý thì nhiều dân Việt đã thay đổi quan điểm vì thông tin đa chiều đã cho họ cái nhìn khách quan chân thực hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 16:14 19 tháng 2, 2015

      Thôi, Năm mới, tớ chúc các bạn rận bọ mạnh khỏe, quậy nhìu nhìu hơn!

      Xóa
    2. Nhưng nếu bạn Nặc danh nghĩ theo quan điểm người Nga thì sẽ thấy không đơn giản vậy. Nga bắt đầu cai trị đất Ukrain từ thế kỷ 17 (trước đó vùng đất này thuộc Ba Lan). Đế quốc Nga khai phá vùng Novorossiya (Donetsk và Lugansk ngày nay) giữa thế kỷ 17 và 18 (tức vào cùng thời chúa Nguyễn khai phá miền Nam Việt Nam) và chiếm được bán đảo Krym vào cuối thế kỷ 18 sau chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Giữa thế kỷ 19, Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Krym. Tuy họ thắng nhưng hòa ước công nhận quyền sở hữu của Nga ở bán đảo Krym. Khi đế quốc Nga bị sụp đổ sau cách mạng tháng mười, thì phe bảo hoàng đặt căn cứ ở Ukrain, Krym. Sau khi chính quyền Xô Viết thắng thì lúc đó mới chia ra ranh giới Nga và Ukrain, và vùng Novorossiya được khoán là đất Ukrain. Krym vẫn là vùng tự trị của Nga đến lúc ông Krushchev ký lệnh sát nhập Krym vào Ukrain.

      Nếu bạn đặt tình huống đó vào lịch sử Việt thì bạn nghĩ thế nào nếu đảo Phú Quốc bị đem khoán cho nước khác? Nội cái chuyện mấy hòn đảo nhỏ xíu ở Trường Sa còn không chấp nhận được chứ đất Krym mầu mỡ với đa số dân gốc Nga thì làm sao mà người Nga chấp nhận được? Krym vẫn là đất tự trị nên họ có cơ hội là tách khỏi Ukrain liền.

      Xóa
    3. Ta nên đứng trên quan điểm của người Nga hay quan điểm của đa số người trung lập trên TG. Làm người phải có cái nhìn khách quan, phải có liêm sỉ chứ ông Chuyện ngày xưa. Hỏi nhỏ thế VĐ biển Đông ông đứng trên quan điểm của VN hay TQ ?

      Xóa
    4. Rõ hay. Đã cho thí dụ đảo Phú Quốc mà còn hỏi đứng theo quan điểm VN hay TQ. Dựa theo dân "trung lập" trên thế giới thì chỉ bán khoán, vì họ dính vào xứ mình là chỉ vì quyền lợi của họ. Nếu theo TQ có lợi thì họ cũng trung lập theo chiều đó!

      Xóa
    5. Crim thuộc U trên thực tế và có văn bản rõ ràng được quốc tế từ lâu công nhận trong đó có Nga. Nếu Nga chỉ ủng hộ độc lập thì chấp nhận được nhưng lại sát nhập vào Nga là điều sai trái bất chấp luật pháp quốc tế. Đứng trên quan điểm nào thì cũng không đồng ý với cách hành xử này, Ngã không chỉ can thiệp như Mỹ vẫn làm mà rõ ràng Nga xâm lược.

      Xóa
  9. Ukraine: Quân chính phủ thảm bại tại Debaltsevo và những hệ lụy?
    02/18/2015 18:21:42
    Tin thời sự, Ukraine- Quan chinh phu tham bai tai Debaltsevo | Tin tức 24h Vntimes

    Tin Tức VNTimes -
    Truyền thông quốc tế tiếp tục thông tin về sự thật thảm bại của quân đội Chính phủ Kiev trong cái gọi là "chiến dịch chống khủn bố" tại Debaltsevo ở miền Đông Ukraine, họ buộc phải rút khỏi thị trấn chiến lược này.

    Xem ảnh:
    http://vntimes.com.vn/upload/medialibrary/ab7/000_TSPar8095027.jpg
    Người dân vẫy chào một tay súng ly khai ở Uglegorsk cách Debaltsevo 6km, ngày 9/2. (Nguồn: AFP)


    Ngay từ trước khi Thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine được nguyên thủ 4 nước Đức, Pháp, Ukraine, Nga ký kết ngày 12/2 tại Minsk Belarus, Lực lượng ly khai đã đề xuất tạo một hành lang an toàn cho quân chính phủ đang bị vây hãm rút khỏi Debaltsevo đã bị Kiev bác bỏ nhưng đến nay cũng buộc phải rút quân. Rất nhiều lính quân đội Ukraie ở Debaltsevo đã nộp vũ khí đầu hàng quân ly khai miền Đông. Báo chí phương Tây đã dự báo thảm bại ở Debaltsevo sẽ có những hệ lụy đối với Chính phủ Ukraine và đương nhiên là cả với phương Tây. Nga đã tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine và chỉ trích các biện pháp này là “mâu thuẫn và vô lý.”

    Quân đội Ukraine bắt đầu rút khỏi thị trấn chiến lược Debaltsevo

    Giới chỉ huy các đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ Ukraine cho biết lực lượng chính phủ ngày 18/2 đã bắt đầu rút khỏi thị trấn Debaltsevo - khu vực bị lực lượng ly khai thân Nga chiếm đóng.

    Chỉ huy đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ ở Donbass, ông Semen Semenchenko cho biết: "Hoạt động rút quân khỏi Debaltsevo đang diễn ra theo phương thức có tổ chức và có kế hoạch. Quân địch đang tìm cách cắt các tuyến đường và chặn đường tháo lui của quân đội".

    Xem ảnh:
    http://vntimes.com.vn/upload/medialibrary/84c/ttxvn_ukraine150218.jpg
    Binh sỹ quân đội Ukraine tại Debaltsevo, vùng Donetsk miền đông Ukraine ngày 14/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Trong khi đó, Cơ quan báo chí DAN của lực lượng ly khai cho biết hàng trăm binh lính chính phủ đã ra đầu hàng lực lượng ly khai ở Debaltsevo.

    Ngày 17/2, Hãng thông tấn Donestk - cơ quan ngôn luận của lực lượng ly khai ở Ukraine dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng của họ đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine và hiện đang kiểm soát tới 80% khu vực này.

    Trong khi đó, người đứng đầu phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Michael Botsyurkiv cho biết họ vẫn chưa thể tiếp cận Debaltsevo.

    Theo ông Botsyurkiv, tại khu vực xung đột ở Donbass hiện có 20 tổ tuần tra của OSCE, tuy nhiên họ đang ở khu vực an toàn của các tỉnh Lugansk và Donetsk.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nga sẵn sàng giúp sơ tán trẻ em ở Debaltsevo của Ukraine

      Nga sẵn sàng dành hỗ trợ trong việc đưa trẻ em ra khỏi thành phố miền Đông Ukraine - Debaltsevo, nơi theo thông báo vẫn đang tiếp diễn các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và các tay súng đòi độc lập.

      Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, ông Pavel Astakhov đã tuyên bố như vậy ngày 17/2.

      Phát biểu trên kênh truyền hình “Nước Nga-24", khi được về sự sẵn sàng của Nga trong việc cứu giúp trẻ em ở Debaltsevo, ông Astakhov tuyên bố Nga sẵn sàng cứu giúp tất cả các trẻ em, không phân biệt vùng nào.

      Bất chấp lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực từ ngày 15/2 vừa qua, giao tranh vẫn tiếp tục ở thành phố cảng Debaltsevo, nơi hàng nghìn binh sỹ Ukraine đang bị bao vây.

      Nhiều binh sỹ Ukraine đã ra đầu hàng và phía lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đã yêu cầu binh sỹ Ukraine đang cố thủ, hạ vũ khí.

      Phía lực lượng đòi độc lập cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tuần trước ở Minsk (Belarus) không áp dụng cho khu vực chiến tuyến ở Debaltsevo.

      Lực lượng ly khai tại miền Đông bắt đầu rút vũ khí hạng nặng

      Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết họ bắt đầu thực hiện điểm hai trong thỏa thuận Minsk là rút các đơn vị và pháo hạng nặng, gồm cả tên lửa đa nòng, khỏi đường giới tuyến được quy định trong thỏa thuận hôm 19/9/2014.

      Xem ảnh:
      http://vntimes.com.vn/upload/medialibrary/4a4/1822015ukraine.jpg
      Ảnh minh họa. (Nguồn: mw.ua)

      Phó Chỉ huy Lực lượng dân quân của Bộ Quốc phòng DPR, ông Edward Basurin thông báo với kênh truyền hình Russia-1 của Nga: "Các đơn vị đóng quân ở đây sẽ rút đi và các đoàn xe sẽ di chuyển tới nơi đóng quân thường trực... Đây là bước đi đầu tiên của chúng tôi."

      Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin Kyodo, Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Ihor Kharchenko cho biết Kiev "thực sự đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga và những kẻ được Moskva ủy nhiệm" trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai tại Miền Đông.

      Tổng thống Putin lạc quan về thỏa thuận hòa bình Minsk

      Tổng thống Nga hôm qua cho biết ông lạc quan hơn là bi quan về thỏa thuận ngừng bắn hòa bình Minks.

      Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungari ở thủ đô Budapet, Tổng thống Putin cho rằng thỏa thuận Minks là công cụ tốt để tiến hành từng điểm một trong tiến trình lập lại hòa bình cho Ukraine.

      Xem ảnh:
      http://vntimes.com.vn/upload/medialibrary/65b/putin_VGNN.jpg.ashx.jpg
      Tổng thống Putin

      “Thỏa thuận Minks nếu được thực hiện sẽ có chất lượng khác hẳn so với một hành vi pháp lý mang tính quốc tế. Nếu không diễn ra thì ít nhất nó vẫn là một văn bản tốt, một bước đi tích cực để thực hiện từng điểm một giải pháp chính trị tòa diện cho Ukraine. Tôi cảm thấy lạc quan nhiều hơn là bi quan về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Chúng ta nên kết thúc vấn đề này với việc rút vũ khí và binh sĩ khỏi vùng chiến sự. Mục tiêu chung của chúng ta là để cứu mạng sống của những người đang mắc kẹt trong vòng vây đó”, ông Putin nói.

      Tổng thống Putin kêu gọi các binh sĩ thuộc phe ly khai giải giáp vũ khí và sớm được trở về quê nhà đoàn tụ gia đình.

      Theo thỏa thuận đã ký giữa bộ tứ gồm Nga, Pháp,Đức và Ukraine, các bên nhất trí sẽ thực thi một thỏa thuận kể từ 0h ngày 15/2, gồm 10 điểm trong đó bao gồm các bên xung đột phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến sự để tạo thành một khu vực an toàn rộng từ 50-140km.

      Các bên tại Minks lần này đã đưa ra được một giải pháp chính trị toàn diện cho Ukraine cũng như việc thống nhất biên giới với các lực lượng đòi ly khai ở miền Đông...

      Xóa
    2. HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về thỏa thuận hòa bình tại Ukraine
      Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do phía Nga soạn thảo liên quan tới thỏa thuận hòa bình dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực thi nghị quyết này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang bị vi phạm.

      Nghị quyết HĐBA LHQ tái khẳng định "sự tôn trọng hoàn toàn đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc về những vụ việc bi thương và tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine". Nghị quyết trên được thông qua chỉ một thời gian ngắn sau khi HĐBA LHQ ra thông cáo báo chí về Ukraine, trong đó kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh.

      Xem ảnh:
      http://vntimes.com.vn/upload/medialibrary/887/ttxvn_hdba.jpg
      Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 16/2 (Ảnh: AFP/TTXVN)

      Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc Kiev cho phép các binh Ukraine, đang bị lực lượng đòi độc lập bao vây tại thị trấn Debaltsevo, hạ vũ khí.

      Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết phe ly khai đã phong tỏa một phần thị trấn chiến lược Debaltseve ở miền Đông và giao tranh trên các tuyến phố vẫn tiếp diễn. Theo bộ trên, một nhóm quân nhân đã bị bắt giữ tại thị trấn này, song phủ nhận các thông tin cho rằng phe ly khai đã bắt giữ lượng lớn quân nhân chính phủ.

      Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh truyền hình Gromadska TV, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Yury Biryukov đã thừa nhận nước này hiện không còn nguồn lực để tiến hành một cuộc tổng tấn công ở Donbass.

      Ông Biryukov được dẫn lời nêu rõ: "Việc nói rằng chúng ta sẽ tiến lên phía trước, tới biên giới và hoàn toàn giải phóng lãnh thổ do lực lượng phiến quân kiểm soát hiện là điều không thể, chúng ta không có các nguồn lực như vậy... Chúng ta cần làm quen và thừa nhận rằng chúng ta hiện không còn nguồn lực để tiến hành các hoạt động phản công quy mô lớn, vì thế trong bất cứ trường hợp nào cần có giới tuyến, phòng thủ và cần xây dựng chúng".

      Theo X.V (tổng hợp)
      Vanhien.vn
      http://vntimes.com.vn/tin-the-gioi/tin-thoi-su/99438-ukraine-quan-chinh-phu-tham-bai-tai-debaltsevo-va-nhung-he-luy.html

      Xóa
  10. Trần Thị Thuậnlúc 16:45 19 tháng 2, 2015

    Xung đột Ukraina: Debaltsevo thất thủ
    Thứ Năm, 19/02/2015 - 10:43
    Ngày 18/2, quân đội Ukraina đã buộc phải rút khỏi thành phố Debaltsevo trước sức ép của lực lượng ly khai. Bộ tứ bảo trợ cho thỏa thuận hòa bình Ukraina đã phải họp bàn khẩn cấp.

    Ngày 18/2, đích thân Tổng thống Porochenko, trong bộ quân phục, từ sân bay Kiev đã thông báo việc rút khỏi Debaltsevo, trước khi ông bay đến vùng chiến sự để gặp gỡ những quân nhân đã buộc phải di tản khỏi thành phố này.

    Debaltsevo, một thành phố có vị trí chiến lược, là chốt chặn quan trọng nằm giữa hai vùng Donetsk và Lugansk.

    Trước đó một ngày, hãng thông tấn Donestk - cơ quan ngôn luận của lực lượng ly khai ở Ukraina, dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) tự xưng cho hay các lực lượng của họ đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền đông Ukraina và hiện đang kiểm soát tới 80% khu vực này.

    Cùng ngày, chỉ huy đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ ở Donbass, ông Semen Semenchenko nói: "Hoạt động rút quân khỏi Debaltsevo đang diễn ra theo phương thức có tổ chức và có kế hoạch. Quân địch đang tìm cách cắt các tuyến đường và chặn đường tháo lui của quân đội".

    Trong khi đó, Cơ quan báo chí DAN của lực lượng ly khai cho biết hàng trăm binh lính chính phủ đã ra đầu hàng lực lượng ly khai ở Debaltsevo.

    Trước tình hình này, một phát ngôn viên chính phủ Pháp thông báo tối 18/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Petro Proshenko để thảo luận về tình hình chiến sự tại Debaltsevo.

    Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng ngày đã lên án chiến dịch tấn công của quân ly khai nhằm vào thị trấn chiến lược Debaltsevo là "sự vi phạm rõ ràng" thỏa thuận ngừng bắn do quốc tế bảo trợ.

    Trong một phản ứng, phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le Foll cho rằng thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tuần trước "chưa thất bại" và nước này sẽ làm "mọi thứ có thể để duy trì thỏa thuận".

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 cũng đã điện đàm để thảo luận về tình hình thực thi thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraina.

    Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã chỉ ra tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp giữa Kiev với Donetsk và Lugansk, trong đó có việc nhanh chóng chấm dứt đụng độ vũ trang ở khu vực Debaltsevo, đồng thời tái khẳng định nghĩa vụ của chính quyền Ukraina là tiến hành cải cách hiến pháp và cung cấp cho Donbass một quy chế đặc biệt.

    Sau thất bại ở Debaltsevo, Chính quyền Kiev đã yêu cầu phương Tây có hành động “nghiêm khắc” đối với Moskva. Tối 18/2, khi điện đàm với phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Porochenko đã một lần nữa yêu cầu Washington cung cấp vũ khí sát thương phòng thủ cho Ukraina.

    Về phần khối NATO đã yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi Ukraina và ngưng yểm trợ phiến quân ly khai. Trong khi đó, cũng hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi một giải pháp hòa bình cho Ukraina.

    Có thể gọi đây là một nghị quyết mang tính tình thế do Hội đồng Bảo an phải chứng tỏ sự tồn tại của họ trên hồ sơ Ukraina và tạo một sức nặng chính trị cho định chế này. Phái đoàn Ukraina thậm chí còn gọi đây là một nghị quyết “vớt vát thể diện”.

    Các thành viên Hội đồng Bảo an có thể nói là bắt buộc phải thông qua nghị quyết này vì không có sự chọn lựa nào khác.

    Nghị quyết của Hội đồng Bảo an thừa nhận chủ quyền của Ukraina và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, nhưng không nhắc đến vùng Crưm. Nghị quyết kêu gọi hai bên tôn trọng các thỏa thuận ở Minsk.

    Sau cuộc biểu quyết, hai đại sứ Ukraina và Nga tố cáo lẫn nhau là đã gây xung đột và diễn giải sai các thỏa thuận ở Minsk.

    Theo Nh.Thạch (tổng hợp)
    PetroTimes

    Trả lờiXóa
  11. Порошенко уличили во лжи об отступлении из Дебальцево на украинском ТВ

    Военный эксперт Николай Сунгуровский, аналитик прозападного Центра имени Разумкова заявил, что Пётр Порошенко врёт, когда говорит, что из Дебальцево украинские военные отступали организованными колоннами с техникой и вооружением.

    «То, что сейчас идут такие заявления президента о том, что не было котла, что выходили организованные группы — вот мне звонят и рассказывают, как там все было. Было окружение, выходили оттуда не организованно, а пятёрками-шестёрками, без всякого оружия и бежали, я не знаю как, лишь бы не попасть в плен», — сказал Сунгуровский в эфире 5 канала.

    Он подчеркнул, что рассказы президента Украины об организованном и спланированном отступлении «политические рассуждения — не реальности жизни».

    http://novorossia.su/ru/node/15129

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng Kẹo khoe đã đưa được 2475 binh sĩ Kiev ra khỏi cái nồi hầm Debaltsevo "theo kế hoạch" nhưng kỳ thực là binh sĩ vứt vũ khí, bỏ chạy thục mạng dưới làn đạn, bỏ lại 3500 xác chết!
      ---
      "Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Петр Порошенко сообщил, что из Дебальцево вышли 2 475 украинских военнослужащих, при выходе погибли шесть военных, более 100 получили ранения."

      http://www.politnavigator.net/ukrainskie-voennye-do-sikh-por-ne-vyshli-iz-debalcevo-shtab-ato.html

      Xóa
  12. The New York Times: Cuộc rút lui đẫm máu khỏi Debaltsevo
    http://rusvesna.su/news/1424317875
    The New York Times: Кровавое отступление из Дебальцево

    19.02.2015 - 6:51

    The New York Times: Кровавое отступление из Дебальцево
    Перед вами полная версия перевода статьи The New York Times. Лексика автора сохранена, а мнения и оценки, озвученные в материале, не обязательно совпадают с мнением редакции "Русской Весны".

    Подразделения украинской армии с боем вырвались из укрепленного города Дебальцево ранним утром в среду, поставив под сомнение надежность перемирия, продлившегося всего несколько дней, и обесценив обещание прекращения войны в Европе, уже забравшей более 5000 жизней.

    В среду было по-прежнему неясно, сколько солдат из тысяч, запертых в этом восточноукраинском городе, выжили в ходе кровавого отступления и избежали попадания в плен. Президент Порошенко говорит о 80 процентах, но поскольку ВСУ никогда не называли точной численности своей дебальцевской группировки, мы можем никогда не узнать настоящих цифр.

    К полудню в среду, когда еле идущие, изможденные солдаты показались на украинской стороне фронта, описывая ад на земле и внезапный приказ отходить, поступивший в 1.00, стало ясно, что потери украинской армии огромны: как в личном составе, так и в вооружении.

    «Многие грузовики уехали и лишь некоторые вернулись», — говорит один из солдат, который сообщил только звание (сержант) и имя (Владимир), присев покурить на обочине. «Только треть вырвалась, в лучшем случае треть», — сказал он.

    Президент Петр Порошенко в своём телевизионном обращении сказал, что отдал приказ об отходе из Дебальцево, являющегося транспортным узлом стратегического значения, где в последние дни развернулись серьёзные сражения, несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное на прошлой неделе в Минске.

    Его решение продолжить бои и отказ передать город в ходе минских переговоров, когда поражение украинской армии стало неизбежным, выглядит спорным, особенно учитывая масштаб и интенсивность боестолкновений.

    "Было совершенно очевидно, что им не удастся договориться по Дебальцево", - говорит Сэмюэл Чэрэп, старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии Международного института стратегических исследований. "И возникает вопрос: о чём, чёрт возьми, думал Порошенко?"

    Бесцеремонное пренебрежение минскими договоренностями со стороны пророссийских сепаратистов также ставит вопрос о будущем этих договоренностей и положении двух его главных инициаторов - Меркель и Олланда, которые в очередной раз оказались беспомощны перед волей Владимира Путина в достижении своих целей.

    Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции в Венгрии сказал, что проигрывать всегда тяжело. «Жизнь есть жизнь, она продолжается», — сказал Путин.

    Если есть в этом что-то хорошее, так это то, что многим украинским солдатам всё же удалось вырваться из окружения живыми и избежать плена, тем самым лишив ополченцев мощного козыря. Вопрос только в том какой ценой.

    По словам 22-летнего солдата медслужбы Альберта Сардарьяна ,приказ отходить держался в секрете до последней минуты, солдатам была объявлена десятиминутная готовность и погрузка в автомобили для перевозки личного состава.

    Приготовления к отходу велись на протяжении нескольких дней, однако никто не ставил в известность личный состав. Командование искало пути отступления в обход главной дороги, которая была заминирована и контролировалась повстанцами. После того, как по второстепенным дорогам и полям, не привлекая внимания, за командованием прибыли машины скорой помощи, они покинули город.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Грузовики выстроились на окраине города, говорит Сардарьян, а гусеничный транспорт и танки шли по обеим сторонам колонны, пытаясь обеспечить прикрытие. Колонна с более чем 2000 солдат двинулась по пахотным землям, избегая заминированной главной дороги. Машины шли с выключенными фарами, стараясь остаться незамеченными.

      Несмотря на предосторожности, колонна подверглась нападению практически сразу же, говорит он, грузовики сталкивались друг с другом в темноте. К рассвету колонна растянулась на равнине, будучи открытой для огня со всех сторон.

      «Они вели обстрел из танков, РПГ и снайперских винтовок», — говорит он. "Мертвых и раненных оставляли в заснеженном поле, потому что их было слишком много, мы бы не унесли их всех без транспорта. Мы оказывали первую помощь, накладывали жгуты, давали обезболивающие препараты и пытались отволочь их в более защищенные места», — говорит Сардарьян о раненных.

      Позже подъехало подразделение ВСУ из-за окружения, чтобы попробовать забрать раненных, говорит он.

      Сардарьян рассказывает, что последние четыре мили пробежал пешком. По его словам, многие из солдат вырвались так же, хотя и многие грузовики прорвались.

      Александр Богунов, рядовой ВСУ, говорит, что поступил приказ уносить только то, что пригодится для прорыва в бою, а все остальные боеприпасы и вооружение оставлять.

      Неясной остаётся численность группировки, располагавшейся в Дебальцево. Порошенко говорит о 80 процентах выбравшихся из окружения в колонне из 2000 солдат, а значит, общая численность составляла около 3000.

      Что совершенно ясно, так это то, что господину Порошенко в ближайшие дни придётся ответить на множество очень жестких вопросов. Несмотря на то, что соглашение о прекращении огня было достигнуто Путиным, Порошенко, Меркель и Олландом во вторник, официально оно вступило в силу с воскресенья. Главы государств не предоставили релевантного объяснения такой задержке в 60 часов. Президент Порошенко говорил, что он выступал за немедленное прекращение огня, а в задержке следует винить Россию. Это, похоже, отражает выгодную позицию сил сепаратистов на дебальцевском фронте.

      Xóa
    2. В любом случае задержка обеспечила люфт для кровавых и беспощадных боёв, а вступившее в силу перемирие дало лишь краткий перерыв в боестолкновениях.

      В среду состоялся телефонный разговор президента Порошенко с канцлером Меркель и вице-президентом Джозефом Байденом, предметом беседы были продолжающиеся бои и поражение ВСУ.

      Украина попросила своих западных партнёров оказать дипломатическое влияние на пророссийских сепаратистов для соблюдения режима тишины в Дебальцево и обеспечения доступа наблюдателей ОБСЕ. Переговоры между ОБСЕ, Россией и Украиной по этому вопросу окончились безрезультатно около 21.00 во вторник, а приказ отступать поступил четырьмя часами позже.

      Президент Порошенко призвал Совбез ООН предотвратить дальнейшие нарушения перемирия со стороны России и сепаратистов. В заявлении, обнародованном администрацией Порошенко, говорится о том, что Порошенко и Меркель осудили нарушения режима прекращения огня в Дебальцево.

      В то время как большинство аналитиков и европейских лидеров призывают дать перемирию шанс после Дебальцево, горькая правда заключается в том, что Украина и остальная Европа вновь оказались во власти Путина и его ставленников в восточной Украине.

      "Настоящий вопрос в том захотят ли повстанцы и Россия заморозки конфликта после Дебальцево или продолжат брать город за городом, на словах декларируя свою приверженность принципам перемирия", - говорит профессор Галеотти.

      Возвращаясь к прочим двум участкам боевых действий на востоке Украины, он говорит: "Они могут сконцентрироваться на Авдеевке или удвоить усилия на мариупольском направлении, но я подозреваю, что Москва всё же сделает паузу, как минимум до тех пор, пока внимание Запада не перейдёт на другие вопросы".

      http://rusvesna.su/news/1424317875

      Xóa
    3. ...Trong khi phần lớn các nhà phân tích và các lãnh đạo chấu Âu kêu gọi hãy tạo cơ hội ngừng bắn sau Debaltsevo, sự thật cay đắng chính ở chỗ Ukraina và phần còn lại của châu Âu một lần nữa lại nằm trong quyền lực của Putin và các thủ hạ của ông ta tại Đông Ukraina.

      "Vấn đề thực sự là quân nổi dậy và nước Nga có muốn đóng băng cuộc xung đột sau Debaltsevo hay tiếp tục chiếm lần lượt hết thành phố này đến thành phố khác, khi trên lời nói họ vẫn tuyên bố sự trung thành với nguyên tắc ngừng bắn", - giáo sư Galeotti nói.

      Trở lại với hai đoạn có chiến sự khác tại miền Đông Ukraina, ông nói: "Họ có thể tập trung tại Avdeevka hay tăng gấp đôi nỗ lực trên hướng Mariupol, nhưng tôi ngờ rằng Moskva vẫn sẽ tạm dừng, chí ít là cho đến khi sự chú ý của phương Tây chưa chuyển sang các vấn đề khác".

      Xóa
  13. Người Việt tại Hoa Kỳlúc 21:57 19 tháng 2, 2015

    Đúng là Tổng Kẹo ba hoa khoác lác là cuộc rút lui khỏi Debaltseve là "theo kế hoạch" và "có tổ chức"!
    Nhưng báo chí thế giới vạch trần: Đó chỉ là một cuộc tháo chạy!

    Lính Ukraine phát biểu: "Tất cả chúng tôi đang cố gắng bỏ chạy. Lựa chọn duy nhất còn lại là cái chết"
    'We're all trying to leave. The only other option is death.'

    Ukraine Ceasefire Ignored as Fierce Battle for Debaltseve Continues to Rage
    https://news.vice.com/article/ukraine-ceasefire-ignored-as-fierce-battle-for-debaltseve-continues-to-rage

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt tại Hoa Kỳlúc 21:58 19 tháng 2, 2015

      Thằng nào còn chạy được thì chạy thôi, thương binh với tử sĩ vứt hết lại rồi. Rút lui đúng ổ phục kích, xe cộ cháy sạch phải chạy bằng chân thoát ra ngoài

      Combat medic Albert Sardarian said he had been woken up at 1am for a sudden withdrawal in armoured vehicles with about 1,000 other men. Pro-Russia forces ambushed the column in the morning, so the survivors had to continue on foot, leaving their dead and wounded behind.

      The Ukrainian authorities insisted that Debaltseve had never been surrounded, but army medics and soldiers who escaped the city told the Guardian that shelling and mines along the road had cut off the flow of ammunition, supplies and ambulances to Debaltseve for more than a week.

      http://www.theguardian.com/world/20...tle-after-stinging-defeat?CMP=EMCNEWEML6619I2

      Xóa
    2. Người Việt tại Hoa Kỳlúc 22:00 19 tháng 2, 2015

      A Bloody, Disorderly Retreat from Debaltsevo

      "Tối đa chỉ 1/3 trong chúng tôi tới được đây..."
      “Many trucks left, and only a few arrived,” said one soldier, who offered only his rank (sergeant) and his given name (Volodomyr) as he knelt on the sidewalk smoking. “A third of us made it, at most,” the soldier said.
      http://russia-insider.com/de/ukraine/2015/02/19/3632

      Xóa
  14. Các tờ báo lớn phương Tây đồng loạt đăng bài về cuộc rút lui đẫm máu, kinh khủng sau khi bị đánh bại đau đớn ở Debaltsevo.

    Ví dụ tờ New York Times: The bloody retreat from Debaltsevo
    Tờ The Guardian: Ukrainian soldiers share horrors of Debaltseve battle after stinging defeat
    http://www.nytimes.com/2015/02/19/world/europe/ukraine-conflict-debaltseve.html
    http://www.theguardian.com/world/2015/feb/18/ukrainian-soldiers-share-horrors-of-debaltseve-battle-after-stinging-defeat

    Các bài của họ được nhiều tờ khác đăng lại và bình luận.

    Nhiều binh lính vẻ mệt mỏi mô tả họ đã phải đi bộ về vùng Ukr kiểm soát khi xe cộ khí tài bị tự vệ bắn cháy, có lệnh rút lui lúc 1 giờ sáng 18/2. Mất mát của quân Kiev là lớn, cả người và vũ khí.

    Một trung sĩ tên Vladimir ngồi hút thuốc ven đường cho biết: “Nhiều xe cộ bị bỏ lại và chỉ có số ít quay về. Chỉ 1/3 chạy thoát, nhiều nhất chỉ 1/3”.

    Nhưng trước đó, Poroshenko một mực từ chối rằng binh lính Ukr bị bao vây và đang cầu cứu ở Debaltsevo. Và sau đó ông ta tuyên bố đã rút lui có kế hoạch và tổ chức 80% quân số và trang bị vũ khí.

    Lính quân y 22 tuổi Albert Sardaryan kể: Cuộc đào thoát đã được chuẩn bị trong 1 vài ngày, họ bỏ con đường chính đã bị tự vệ kiểm soát và gài mìn, không gây chú ý cho đối phương đi tắt qua con đường nhỏ và cánh đồng.

    Nhưng đoàn xe 2000 người đã bị tấn công ngay lập tức, xe cộ đâm vào nhau lúc hỗn loạn trong đêm. Chưa hết, lúc rạng sáng, khi tất cả phơi ra trên đồng trống, họ bị bắn tới tấp từ mọi phía. “họ bắn từ xe tăng, súng phóng lựu và súng bắn tỉa. Người chết và bị thương đành bỏ lại trên cánh đồng tuyết bởi vì quá nhiều, chúng tôi không thể mang tất cả họ đi khi không có phương tiện. Chúng tôi chỉ sơ cứu cầm máu, tiêm giảm đau và cố đưa họ vào chỗ an toàn.” Hy vọng đơn vị đi sau cứu những người bị thương, anh lính quân y cho biết.

    “Có 1 người bàn tay bị đứt rời. Tôi chỉ có thể cầm máu và đặt anh ta vào chỗ thuận tiện, hy vọng đoàn xe đi sau sẽ mang anh ta đi.”

    Toán quân cùng Sardaryan đã phải chạy bộ 4 dặm, theo anh này, rất nhiều binh lính cũng như xe cộ đã tan xác!

    Cả 1 đoàn xe quân sự dài bò về phía bắc từ Debaltsevo, kéo theo tạp nham đủ loại xe cứu thương hỏng, xe tải không có bánh và xe tăng vỡ nát.

    Đoàn quân đã cố để thoát khỏi chỗ chết, rất nhiều trong họ đã phải chạy bộ qua những cánh đồng xung quanh. Những đôi mắt mở to nhìn chằm chằm từ những bộ quân phục cáu bẩn khi đứng đợi xe buýt đưa họ trở về Artemivsk. Một nhóm cảnh vệ bắn súng vào không khí để giữ trật tự và ngăn ai đó định bỏ trốn.

    Trung úy Yuri Prekharia mô tả cách anh ta dẫn đầu toán quân 50 người đi xuyên qua cánh đồng và rừng để trở về phía Ukraina: “Chúng tôi biết là nếu ở lại đó chắc chắn sẽ chết hoặc bị bắt.”

    Khi đoàn xe bọc thép mang cả trăm binh lính cáu bẩn đi qua, trận pháo kích và rốc két nặng nề trút xuống, quân chính phủ bắn bảo vệ đoàn xe rút lui.

    Bệnh viện ở Artiomovsk đông nghẹt người bị thương, hàng trăm xác chết đã được mang đi, bao nhiêu đã bỏ mạng ở Debaltsevo và trên đường rút chạy? Rất khó để tính toán, nhưng ít nhất sẽ là vài trăm đến vài nghìn.

    Nhiều binh lính trông mệt mỏi đứng ngoài bệnh viện ở Artemivsk hút thuốc, nhiều họ bị thương nhẹ, họ mô tả cách trốn thoát khỏi lò sát sinh Debaltsevo. Một người tên lóng Sailor nói: “Chẳng có thành phố nào còn lại, tất cả đã bị phá hủy. 2 giờ sau ngừng bắn, những điều tồi tệ bắt đầu ... Dân chúng thì trốn trong tầng hầm. Rất nhiều thi thể không kịp mang đi bởi bọn ly khai đang bắn.”

    Một lính tên là Igor Nekrasov nói “Đó là chợ vỡ, đó là Chechnya”, ý anh này mô tả Debaltsevo như địa ngục đổ nát ở Chechnia trong cuộc xung đột với Nga.

    Trả lờiXóa
  15. Binh lính APU thoát khỏi nồi hầm Debaltsevo tập trung ở Artemovsk, gần như nổi loạn!

    Phần còn lại của QĐ Ukraina, chạy thoát khỏi nồi hầm Debaltsevo – khoảng 1,000 người (nguồn khác là 2,000), hơn 1/3 trong họ bị thương hoặc choáng vì đạn pháo và đang gần như nổi loạn. Họ tuyên bố bị phản bội và buộc tội cá nhân TT Poroshenko phạm tội.

    Nguồn tin phía Novorossia cho câu trả lời chính xác tại sao các toán quân Ukr rút lui đã bị tấn công: Tự vệ chỉ cho phép binh lính Ukr ra khỏi nồi hầm với vũ khí cá nhân và xe tải, vũ khí hạng nặng phải để lại tại chỗ. Poroshenko bất chấp tính mạng binh lính đã ra lệnh đưa cả phương tiện hạng nặng ra khỏi Debaltsevo và chính ông ta là kẻ gây ra tai họa!

    http://3rm.info/publications/54989-v-artemovske-soldaty-vsu-vybravshiesya-iz-debalcevskogo-kotla-na-grani-bunta.html

    Trong ngày 17/2, chỉ huy lữ đoàn sơn cước độc lập 128, đại tá Sergei Shaptal đang đàm phán với chỉ huy liên quân Novorossia về điều kiện để rút quân.

    Lúc đó, Shaptal còn lại là sĩ quan chỉ huy cấp cao nhất APU trong nồi hầm. Tất cả các chỉ huy, tướng tá khác đã bỏ chạy khỏi chỗ chết thậm chí cả tuần trước.

    Thỏa thuận đạt được và Shaptal đồng ý là binh lính lữ đoàn 128 được tự do ra đi với xe tải và vũ khí cá nhân, phải bỏ lại là đạn dược, vũ khí lớn, xe bọc thép, xe tăng và pháo.

    Toán quân đầu đã rời đi ổn thỏa, theo đúng thỏa thuận. Nhưng lệnh từ Kiev là họ phải cố rút tất cả vũ khí hạng nặng. Đoàn xe thứ 2 và 3 cùng với xe bọc thép đã bị tấn công. Kết quả là đã phải vứt bỏ vài chục xe bọc thép cùng nhiều khẩu pháo.

    Theo các tính toán khác nhau, từ con số lực lượng APU Kiev trở về đến Artiomovsk sau khi chạy thoát khỏi nồi hầm, thì số binh lính Kiev bị chết hoặc bắt giữ lên đến 3,000 người. Riêng lữ 128, khi về đến Artemivsk, đã có 300 binh lính bị bắt hoặc ra hàng.

    Tình hình lẽ ra đã không đến nỗi quá bi đát. Tâm lý của các binh sĩ APU chạy thoát về Artemivsk rất nặng nề. Lẽ ra họ đã được ra đi an toàn, lẽ ra 3,000 tính mạng đã không phải chết. Nhưng… lỗi lầm không phải tại họ. Từ chỗ ông ta khăng khăng chối bỏ bị bao vây ở Debaltsevo, phớt lờ các lời cầu cứu, cho đến chỗ ra mệnh lệnh ngu ngốc bất chấp tình hình thực tế. Sự sĩ diện và coi thường sinh mạng binh lính của Poroshenko đã làm hại họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông DBS DBS!
      Hóa ra là vậy!
      Cứ tưởng ông Tổng Kẹo có phép thần thông gì đưa hàng ngàn binh lính an toàn vượt qua chảo lửa!

      Xóa
  16. Đúng là một sai lầm lớn của chính quyền ukraine đã nướng đã nướng mấy ngàn binh sĩ vô tội với cho chảo lửa này ! Đó là sự sỉ diện hảo huyền không thừa nhận binh sĩ đã bị bao vây không lối thoát ! Lẽ ra chính quyền phải có những biện pháp tích cực để bảo vệ mạng sống cho binh sĩ , thì chính quyền lại xua quân tiến đánh hồng giải vây để rồi bi thương lại biến thành bi đát . Hậu quả thật là khủng khiếp ! AI SẼ PHÁN XÉT CHO SỰ KIỆN NÀY ! DÂN UKRAINE

    Trả lờiXóa
  17. Tôi cứ lăn tăn về cái từ "Giải phóng" và "Chiếm". Thường thì khi thực hiện 1 công việc mang ý nghĩa chính đáng, hay nói khác hơn là thực hiện một mục tiêu cao cả mà người thực hiện gọi là "Chính nghĩa" thì người ta dùng từ "Giải phóng". Ví dụ như "Giải phóng" dân tộc khỏi áp bức; "Giải phóng" Miền Nam...bla bla...
    Còn khi nói về sự phi nghĩa, người ta lại dùng từ "Chiếm". Ví dụ như phiến quân nổi dậy "Chiếm" thành phố ABC, Mỹ "chiếm" Miền Nam... bla bla ...

    Vậy thì Goo Tiên lãng hiện tại đã coi chính quyền Ukraina hợp pháp được LHQ công nhận là 1 chính quyền phi nghĩa??? Còn quân ly khai Donbass được anh Gấu Nga ủng hộ tài trợ là chính nghĩa???

    Nếu như vậy thì còn đâu sự khách quan khi Tiên lãng đề cập đến Ukraina vì bản thân Tiên lãng đã chọn phe rồi??? Lấy đâu tư cách mà chỉ trích báo Việt Nam???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần này Bạch xà tinh nói gần đúng.
      "cái từ "Giải phóng" và "Chiếm". Thường thì khi thực hiện 1 công việc mang ý nghĩa chính đáng, hay nói khác hơn là thực hiện một mục tiêu cao cả mà người thực hiện gọi là "Chính nghĩa" thì người ta dùng từ "Giải phóng". Ví dụ như "Giải phóng" dân tộc khỏi áp bức; "Giải phóng" Miền Nam...bla bla..."
      Đến giờ thì cả thế giới đều biết, và chính Tổng Mẽo cũng đã thừa nhận, rằng Chính quyền Kiev là chính quyền tay sai của ngoại bang, do Mẽo và p Tây dựng lên thông qua một cuộc đảo chính lật đổ tổng thống hợp hiến Yanukovych.

      Khi lên cầm quyền, theo lệnh Mẽo, chúng mang bom đạn đi tiêu diệt người bất đồng chính kiến ở miền Đông đất nước, chiếm đóng nhiều thành phố, làng mạc ở miền Đông.
      Điều này thì Rận bạch xà không hiểu được, vì đã là rận thì ngu!

      Xóa
    2. Ngày 3/2/2015: “Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Obama thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã làm trung gian trong vụ "chuyển giao quyền lực" ở Ukraina. Nói cách khác, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng cuộc đảo chính ở Ukraina hồi tháng 2 năm 2014, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và khiến cho nhiều người thiệt mạng, đã xảy ra với sự tham gia trực tiếp về mặt tổ chức và kỹ thuật của Hoa Kỳ.” Cũng theo Voice of Russia, Hoa Kỳ đã bỏ vào 5 tỉ đô-la cho cuộc lật đổ này dưới các chương trình gọi là “phát triển dân chủ” và sự thành công của nó đã đưa đất nước Ukraina chia cắt và tan nát như ngày hôm nay. Thật ra nếu Hoa Kỳ có tốn kém 5 tỉ thì chẳng khác nào con sư tử rụng một sợi lông chân, nhưng các thành phần quốc gia cực đoan (Nationalists) nghe theo Mỹ để lật đổ chính quyền hợp pháp của Ô. Yanukovych - từ bỏ chính sách phi liên kết, và rước NATO vào để kiềm chế Nga - phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước thảm cảnh hiện tại. Các thành phần quốc gia cực đoan vì quá tin tưởng vào Mỹ và NATO cho nên đã quên đi mất Ukraina là một “Vùng trái độn” tức vùng an toàn của NATO lẫn của Nga. Nếu Nga chiếm trọn Ukraine thì NATO lâm nguy. Còn nếu Mỹ và NATO khống chế được Ukraina thì Nga lâm nguy. Ukraine là vùng luôn luôn có sự tranh giành ảnh hưởng giữa các siêu cường. Nếu các nhà lãnh đạo hay đảng phái chính trị Urkraina thật sự yêu nước thì phải theo chính sách Phi Liên Kết tức trung lập để giữ yên đất nước.

      Không hiểu định luật “Địa lý Chính Trị” (Geopolitics) - tức địa lý như thế nào thì chính trị như thế đó - mù quáng chạy theo ngoại bang làm tan nát đất nước là phản quốc chứ chẳng yêu nước gì cả. Yêu nước là giữ yên đất nước để phát triển và không bao giờ để đất nước trở thành “bàn đạp”, “tiền đồn” hay “căn cứ phòng thủ từ xa” của bất cứ siêu cường nào. Hãy nhìn vào tấm gương Ấn Độ, một đất nước to lớn như thế mà còn phải theo chính sách “Phi Liên Kết” để giữ yên đất nước. Nếu Ấn Độ liên kết với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc, chắc chắn Trung Quốc sẽ không để Ấn Độ yên. Ngược lại, nếu Ấn Độ liên kết với Trung Quốc để chống Hoa Kỳ, chắc chắn Mỹ sẽ đổ tiền đổ của vào đây để phá tan nát đất nước Ấn Độ, chưa kể cấm vận và bao vây quân sự.

      Xóa
    3. - AP (Washington) ngày 6/2/2015: “Vào ngày Thứ Sáu, Tổng Thống Obama đã phác thảo bản kế hoạch an ninh quốc gia cho hai năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông và cảnh báo việc Hoa Kỳ vươn quá xa (overreach) đối với những vấn đề quốc tế cho dù ông mô tả Hoa Kỳ là một lực lượng không thể thiếu vắng trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu như khủng bố, biến đổi khí hậu và đe dọa chiến tranh điện tử."

      Nhận định của Ô. Obama dường như quá trễ. Cả thế giới đều thấy nhưng bây giờ Ô. Obama mới thấy là Hoa Kỳ đã đơn phương can thiệp quá nhiều vào những vấn đề của thế giới cho dù những nơi đó hoặc những biến động đó chẳng liên hệ gì tới quyền lợi sinh tử của nước Mỹ. Hoa Kỳ giống như một ngôi sao bóng tròn trên sân cỏ. Vì quá giỏi cho nên anh chàng này cho mình có trách nhiệm với toàn trận đấu. Được giao nhiệm vụ đá ở hàng tiền đạo nhưng thấy hàng hậu vệ yếu kém quá cho nên chạy về cứu hàng hậu vệ. Nhưng sau khi đá ở hàng hậu vệ rồi lại thấy hàng trung tuyến “dở ẹc” cho nên lại chạy lên tiếp ứng. Nhưng khi đá ở hàng tiếp ứng rồi lại thấy tiền đạo không ai làm bàn cho nên lại chạy lên hàng tiền đạo.

      Nói tóm lại vì quá giỏi, quá tự tin cho nên ôm đồm, bao giàn hay bao đồng. Hay nói nôm na là “chuyện gì cũng vơ vào” cho nên cuối cùng “bở hơi tai”, mà chẳng được gì cả. Sau hơn một thập niên quá mệt mỏi với hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan hao tốn nhân mạng, của cái và để lại một tương lai mờ mịt cho hai quốc gia này. Nếu Hoa Kỳ rút đi mà Iraq và Afghanistan có tan nát thì cũng chẳng sao. Nhưng hệ quả của nó là cuộc chiến tranh chống khủng bố có thể kéo dài vô tận và có thể khiến nước Mỹ rỉ máu giống như căn bệnh ung thư. Hiện nay Hoa Kỳ đang đe dọa chiến tranh với Nga- và có thể là chiến tranh nguyên tử cũng chỉ vì Ukraine - một nơi xa lắc xa lơ và chẳng liên hệ gì tới nền an ninh Hoa Kỳ và cũng đang “Xoay Trục” để chuẩn bị cho một cuộc thư hùng với Hoa Lục. Sức nào đảm đương nổi đây? Không khéo kiệt sức mà chết. Nếu không duyệt lại sách lược đối ngoại và sắp đặt thứ tự ưu tiên, cái nào làm trước, cái nào làm sau, cái nào tầm phào thì bỏ qua đi cho đỡ mệt - thì Hoa Kỳ sẽ tự hại mình, tự sa lầy chứ chẳng ai hại được Hoa Kỳ. Xin nhớ cho dù là sức của Ông Trời thì cũng chỉ làm được một số chuyện chứ không thể làm tất cả mọi chuyện. Hình như người dân và lãnh đạo Hoa Kỳ có tâm lý kiêu ngạo là Hoa Kỳ có thể làm tất cả mọi chuyện trên cõi đời này. Chính cái tâm lý “leader of the world” đã làm hại Hoa Kỳ.

      Phụ họa thêm với nhận định của Tổng Thống Obama, Voice of Russia ngày 8/2/2015 đăng nhận định của nhà khoa học chính trị Israel Avigdor Eskin cho rằng Wasington sẽ thất bại khi tìm cách cố gắng áp đặt các nước khác sống theo lối sống của Mỹ, vì các nước đó không có gì xảy ra theo kiểu người Mỹ đang cố gắng thực hiện. Theo Eskin, "Mọi người đánh giá cao rất nhiều thứ mà họ nhìn thấy ở Mỹ. Nhưng khi Mỹ ra nước ngoài và bắt đầu ra lệnh cho các nước khác sống theo lối sống của họ thì Mỹ sẽ thất bại.”

      Xóa
  18. Trong lúc Mỹ đang rối bời trăm chuyện, nào là: Chiến tranh chống khủng bố, cuộc chiến với ISIS, cuộc thương thảo với Iran có thể gây bất ổn chính trị trong nội bộ nước Mỹ và quan hệ đồng minh Do Thái, chiến lược “Xoay Trục” để đối phó với Hoa Lục, “cục xương mắc trong cổ họng” Syria, Libya và Bắc Hàn vẫn còn nguyên đó. Vào ngày 2/2/2015 NewsMax đưa tin: “Hoa Thịnh Đốn một lần nữa lại suy tính hỗ trợ quân sự cho Ukraina sau cuộc phản công dữ dội của phe ly khai do Nga hậu thuẫn nhưng các nhà phân tích gọi đây là hành động nguy hiểm và sợ rằng điều này chỉ giúp biện minh cho những âm mưu của Nga và đẩy Đông-Tây (Nga- Mỹ và NATO) vào cuộc chiến tranh tổng lực.” Còn theo International Business Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng, “Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta muốn can dự vào cuộc chiến ủy nhiệm với Nga. Đó không phải là mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là làm thay đổi thái độ của Nga. Hiện chưa có quyết định nào cả. Tôi đang nói tới sự kiện, dĩ nhiên, là chúng ta có quyền suy tính về một loạt các biện pháp.”



    Ukraine đã bị lôi kéo giữa hai quốc gia trong một thời gian dài - Ảnh deonvsearth.com July 17, 2014

    Lo sợ trước viễn ảnh Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraina, Tổng Thống Hollande và Thủ Tướng Merkel đã hối hả tiến hành cuộc họp thượng đỉnh ở Moscow với Tổng Thống Putin vào hôm Thứ Sáu 6/2/2015 kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Vào ngày 9/2/2015, Bà Merkel đã bay qua Mỹ thuyết trình cho Ô. Obama kế hoạch chấm dứt chiến cuộc ở Ukraina vừa mới bùng phát. Bà Merkel cho rằng việc viện trợ vũ khí cho Ukraina không giải quyết được vấn đề. Còn cơ quan giám sát OSCE (Organisation of Security and Co- operation in Europe) nói rằng nếu viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ làm tình hình trở nên tệ hại hơn. Trong cuộc họp báo chung tại Tòa Bạch Ốc, Ô. Obama nói rằng ông đang chịu áp lực rất lớn từ phe Cộng Hòa, chưa quyết định việc gửi vũ khí tới trợ giúp cho Ukraina. Hiện nay có rất nhiều nguồn tin được đưa ra. Các chuyên viên an ninh Hoa Kỳ dự trù viện trợ cho Kiev một khối lượng vũ khí trị giá khoảng 3 tỉ đô-la để đánh bại phe nổi dậy. Nếu Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Ukraina, Nga sẽ coi đây là hành vi gây chiến và sẽ cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công Saudi Arabia - một đồng minh thân cận nhất cũa Mỹ tại bán đảo Ả Rập.

    Theo ý kiến riêng của tôi, nếu Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraina thì Mỹ sẽ phải mở cuộc chiến trực tiếp với Nga và không sao dừng lại được và có nguy cơ nổ ra chiến tranh nguyên tử nếu Nga thất thế. Chỉ giải pháp quốc tế bảo đảm quy chế “phi liên kết” cho Ukraina và gia tăng quyền tự trị cho Miền Đông hoặc “liên bang hóa” Ukraina mới có thể chấm dứt cuộc chiến và tạo ổn định lâu dài cho toàn vùng.

    Trong cuộc đối đầu giữa Mỹ- NATO và Nga, mới thoạt nhìn người ta tưởng Nga bị cô lập một cách thảm hại như Ô. Obama mô tả trong thông điệp liên bang, nhưng thực tế không phải vậy vì tình hình thế giới biến chuyển vô cùng phức tạp mà chính Mỹ cũng không lường hết được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo Business Insider ngày 3/2/2015: Với tiêu đề “Nga đang tìm cách liên minh với một thành viên của kẻ thù lớn nhất của mình” (Russia is looking to make an ally within its biggest enemy) tờ báo này viết, “Vào ngày Thứ Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hy Lạp Panos Kammenos và cũng là người có quan điểm thẳng thừng chống lại việc liên minh với Âu Châu gọi là “Eurosceptic” (*) loan báo rằng Nga đã mời ông tới Moscow để gặp gỡ Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergi Shoygu. Điều thú vị ở đây là Hy Lạp là một trong 28 thành viên của NATO, trong khi Nga coi NATO là mối đe dọa lớn nhất.” Tưởng cũng nên nhắc lại đây. Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, tân Thủ Tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã có cuộc hội kiến với Đại Sứ Nga tại Hy Lạp. Hy Lạp tuyên bố sẽ cùng với Cyprus làm trung gian tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraina.


      Vào ngày 8/2/2015, Business Insider viết: “Tổng Thống Anastasiades của Cyprus thông báo đất nước ông sẵn sàng cho phép Nga mở căn cứ không quân và hải quân. Thỏa hiệp chính thức về hợp tác quân sự giữa hai quốc gia dự trù ký kết vào ngày 15/2/2015.” Cũng theo Business Insider, “Hy Lạp và Cyprus là hai quốc gia Âu Châu không đồng ý tăng thêm cấm vận kinh tế Nga. Tổng Thống Anastaisiades nói rằng Cyprus không muốn quan hệ giữa Cyprus và Nga trở nên tồi tệ hơn. Đây là dấu hiệu cảnh báo (red flag) cuối cùng cho Âu Châu về chinh sách đối đầu với Nga."

      Do yếu tố địa lý và lịch sử, quan hệ giữa Âu Châu và Nga không đơn thuần giống như quan hệ giữa Mỹ và Nga. Mới đây nhất, vào ngày 8/2/2015, phát biểu trước quốc hội Pháp, cựu Tổng Thống Sarkozy nói, “Chúng ta có chung một nền văn minh với Nga. Lợi ích của nước Mỹ trước nước Nga không phải là lợi ích của Châu Âu và Nga. Chúng ta không muốn chiến tranh lạnh trở lại giữa Châu Âu và Nga.” Khi chiến tranh nổ ra, Mỹ chỉ tốn vũ khí, còn Âu Châu là bãi chiến trường, tàn phá và đổ nát. Chính vì thế giữa Âu Châu và Hoa Kỳ có hai lối suy nghĩ khác nhau. Vào ngày 9/2/2015, tờ Fiscal Times đi bài báo với tựa đề, “Mặt trận thứ hai ở Ukraina: Giờ đây Obama và Kerry đối đầu với Âu Châu” (Ukraine's Second Front: Obama and Kerry Are Now at War With Europe) cho thấy sự bất đồng quan điểm sâu sắc giữa Mỹ và Âu Châu về vấn đề Ukraina.

      Âu Châu coi cấm vận như một thứ vũ khí buộc Nga phải tương nhượng, nhưng Mỹ lại muốn nhân cơ hội này kiềm chế và làm suy yếu Nga. Khi Mỹ theo đuổi chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga tức thế giới trở về thời kỳ Chiến Tranh Lạnh- cơn ác mộng của Âu Châu kéo dài hơn 40 năm. Sự khác biệt về mục tiêu và quyền lợi giữa Âu Châu và Mỹ ở chỗ đó. Nếu Mỹ cứ tiếp tục lôi kéo và ép Âu Châu vào trong liên minh chống Nga, có thể Âu Châu sẽ tan nát vì chia rẽ.

      Xóa
    2. Ngoài ra, một số quốc gia Âu Châu có thể đã nhận thấy rằng mặc dù Nga là mối đe dọa cho Âu Châu, nhưng khi Nga xụp đổ hoặc suy yếu thì lúc đó Mỹ sẽ bá chủ thế giới và Âu Châu có thể trở thành “nô lệ” cho Mỹ không biết chừng. Khi thế giới không còn một ai có thể dám chống lại Mỹ nữa thì Mỹ muốn làm gì thì làm. Sự hiện hữu của một nước Nga mạnh có lợi cho Âu Châu hơn là có hại vì lúc nào Mỹ cũng cần Âu Châu trong liên minh NATO. Còn khi Nga bị diệt rồi thì : “Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh”. (Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu.)

      Nói ra thì nghịch lý nhưng sự thật của thế giới “ô trọc” này là như vậy. Chẳng hạn, hiện giờ Mỹ rất cần Phi Luật Tân và Việt Nam. Nhưng nếu sự đối đầu với Hoa Lục gây nguy hiểm cho Mỹ, Mỹ sẽ tìm cách thỏa hiệp. Việc Ô. Obama mời Ô. Tập Cận Bình thăm Mỹ như một quốc khách vào ngày rất gần đây chứng tỏ Mỹ chỉ muốn “cân bằng lực lượng” chứ không muốn đối đầu với Hoa Lục. Các học giả cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ thảo luận nhiều nội dung nhạy cảm, nhưng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không chọn một mối quan hệ đối đầu lúc này. Nếu một thỏa hiệp đạt được với Hoa Lục, chẳng hạn như Minh Ước Thượng Hải 1972, lúc đó Mỹ sẽ không cần Việt Nam và Phi Luật Tân nữa và sẽ bỏ rơi không thương tiếc.

      Đứng về mặt lý luận mà nói, sách lược bành trướng của Hoa Lục ở Biển Đông dù gây nguy hiểm cho Việt Nam và Phi Luật Tân nhưng lại tạo cơ hội cho Mỹ nhảy vào “hợp tác, giúp đỡ”. Do kinh nghiệm lịch sử để lại, các quốc gia Đông Nam Á như Nam Dương, Mã Lai, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam mặc dầu “đi” với Mỹ nhưng theo chính sách ngoại giao đa phương để phòng ngừa nếu Mỹ “quất ngựa truy phong” thì vẫn còn đường sống.

      Sự kiện Mỹ nghe lén các “đồng minh” Âu Châu cho thấy Mỹ cũng luôn luôn cảnh giác các ông/bà “bạn vàng” của mình xem họ có trung thành hay phản bội lại mình. Chính trị thế giới tức tranh bá đồ vương muôn đời là lãnh vực đầy âm mưu, thủ đoạn và tàn bạo nhất. Làm chính trị mà ngu ngơ như “con nai vàng ngơ ngác” thì đất nước “chết không kịp ngáp”. Phải nhìn xa trông rộng. Dĩ nhiên phải biết nhận diện kẻ thù, nhưng cũng còn phải nhìn thấu rõ tim gan người mà mình đang hợp tác (partner) hay đồng minh chí cốt (staunch ally) của mình nữa, cũng giống như Phạm Lãi đang phò Câu Tiễn nhưng biết trước rằng khi thành công thì mình nên bỏ Câu Tiễn mà đi.

      Đào Văn Bình
      (California ngày 15/2/2015)

      Xóa
  19. Дебальцево взяли. Что дальше?

    19 фев, 2015 at 12:12 AM
    Spacer
    Сегодня, 18 февраля, передовые части советской армии Новороссии взяли под полный контроль город Дебальцево и установили над ним свой флаг.

    Несколько сотен военнослужащих украинской армии, остававшихся в городе, сложили оружие и прекратили бессмысленное сопротивление. Большинство из них будет возвращено родственникам.

    Судьба подразделений ВСУ, рассредоточившихся в окрестностях Дебальцево, общей оценочной численностью от одной до трех тысяч бойцов, пока неизвестна.

    Некоторым немногочисленным подразделениям удалось с боем выйти из котла.

    Число погибших в котле устанавливается, по предварительным данным погибло около 2000 военнослужащих украинской армии.


    Заявления украинских политиков и командования о плановом организованном отводе войск из котла - очередной обман общественности. Никакого коридора не было. Подразделения, которым сообщалось о коридоре, как и ранее в Иловайске, были уничтожены при попытках прорыва из котла.

    Дебальцево взяли.

    Признаюсь, вчера еще я полагал, что история с этим котлом продлится как минимум пару недель, стороны будут спорить о его существовании, торговаться, обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и требовать каждый свое.

    Помнится, Южный котел варился несколько недель. Аэропорт был и вовсе отдельной историей. В Дебальцево котел просуществовал 5 дней. Всего 5 дней с момента, когда было полностью перекрыто сообщение Дебальцево с внешним миром.

    Еще вчера политики обсуждали этот котел как серьезную проблему. Даже сегодня днем по поводу Дебальцево делались различные заявления, о котле высказались Путин, Лавров, Порошенко, даже Лукашенко предложил помощь в выводе войск и вооружений. А сейчас...

    Нет котла - нет проблем?

    Остатки котла пока существуют. Более тысячи военнослужащих Украины рассредоточено в окрестностях Дебальцево. Но они представляют собой разрозненные группы. Централизованного управления украинскими частями в Дебальцево уже нет, снабжения нет. Сколько времени смогут существовать отдельные группы вне города, без снабжения, догадаться нетрудно. Некоторые наверняка предпримут попытку покинуть котел, не вступая в бой, некоторые будут прорываться с боем, некоторые сложат оружие, как уже сделали несколько сотен украинских солдат. Остатки котла прекратят свое существование в течение ближайших дней, может быть даже в течение суток.

    А проблемы... проблемы после исчезновения котла закончатся не у всех. У некоторых проблем станет намного больше.

    К Порошенко возникнут новые вопросы. Вопросы будут задавать родственники военнослужащих, навсегда оставшихся в Дебальцево. Правда эти вопросы Киев уже привык игнорировать, но всему когда-то приходит предел. Количество рано или поздно должно перейти в качество. Перейдет ли количество вопросов к Порошенко в новое качество сейчас или нужен будет еще какой-нибудь котел - поглядим.

    Вопросы Порошенко наверняка зададут националисты, в том числе такие как Ярош и Семенченко. И Ляшко наверняка не оставит случившееся в Дебальцево без внимания. И вопросы будут не из приятных. После зимнего перемирия националисты наверняка ожидали чего-то более интересного, чем потеря донецкого аэропорта и дебальцевский котел. Как-то иначе наверное видели войну украинские ястребы, не вынужденным перемирием с потерей трех бригад планировали наци отмечать годовщину майдана.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Какой вывод можно сделать из быстрой ликвидации котла?

      Украинские войска находятся в небоеспособном состоянии. Большинство боеспособных частей было потеряно еще летом и за зиму потенциал, судя по всему, так и не был восстановлен. Похоже, что самые боеспособные части, которые Киев смог собрать за зиму, потеряны в аэропорту и Дебальцево. Да и боеспособность их оказалась весьма относительной.

      Управление войсками, связь, снабжение в ВСУ находятся на самом низком уровне. Грамотных командиров не хватало и раньше, сейчас их видимо не осталось совсем.

      Если бы это было не так, если бы группировка в Дебальцево имела сколько-нибудь существенные запасы, если бы там был хотя бы десяток грамотных офицеров, группировка из нескольких тысяч солдат не сдала бы город на пятый день и не было бы беспорядочных попыток вырваться из окружения, не сдавались бы целые батальоны, потеряв всякую ориентацию в обстановке.

      Признак неуправляемости войск не в том, что солдаты складывают оружие, а в том, что это делается беспорядочно. И еще в том, что остатки войск не заняли оборону в центре Дебальцево, ожидая приказов или помощи, а разбрелись по местности, где уже никакого боя они принять не смогут, разве что отдельные малочисленные группы выйдут из котла, избегая столкновений с ВСН.

      Дебальцево был важным опорным пунктом и если уровень снабжения, связи и управления в Дебальцево оказался таким низким, на каком же уровне все это находится в других частях?

      И какие вообще подразделения остаются в составе ВСУ после потери нескольких тысяч в Дебальцево? Ведь даже те, кто вернутся из котла, в большинстве своем не пойдут второй раз на эту войну.

      Что остается у Киева из боеспособных войск? Еще несколько тысяч, рассредоточенных по всему фронту? Десять тысяч? Двадцать? Какого качества?

      Пятьдсят или даже сто тысяч новобранцев, которых Киев планировал призвать в ходе мобилизации, сейчас можно не считать. Их даже готовить толком некому. На какой основе формировать из них подразделения? Какая будет у новобранцев подготовка? Какой боевой дух? Да и сколько вообще удастся призвать, если повестки начали приходить учителям, если на фронт начали направлять инспекторов ДПС?

      Впрочем, какой вообще фронт?

      У нас же перемирие!

      Понятно теперь, зачем нужен был Минск?

      Минск нужен был чтобы очередной раз спасти Киев от сокрушительного военного поражения. Если бы не было подписано перемирие, войска Новороссии после Дебальцево могли бы поочередно ликвидировать еще несколько группировок украинской армии и далее беспрепятственно взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

      А если бы ДНР и ЛНР выросли до размеров областей, возникла бы малая Новороссия. И говорить с Киевом Донецк и Луганск начали бы уже на своем языке. На русском языке.

      И к Порошенко тогда в самом Киеве возникло бы столько вопросов, что он бы уже никак не ответил на них. Порошенко скорее всего убрали бы (возможно даже физически), начался бы очередной бардак, а с ним вакуум власти и... еще пара-тройка народных республик - в Харькове, Одессе и Запорожье. И всем привет...

      Вот от этого сценария и спасала Украину нормандская четверка. Вот только спасла ли?

      Что теперь будет после Дебальцево, когда украинская армия понесла крупные, трудновосполнимые потери?

      Xóa
    2. Что дальше?

      Украинским националистам хочется отыграться. Только чем? Боеспособных войск нет. Заниматься провокациями?

      Экономика страны летит в пропасть. Кредиты МВФ только продлевают агонию, но не меняют положение по существу. Промышленность останавливается, от экономических связей с Россией Киев отказался, а в Европе украинская продукция никому особенно не нужна. Очередной раз отвлечь население от экономических проблем военными операциями? Как? Боеспособных войск нет. Устраивать провокации?

      Даже перед Вашингтоном отчитаться нечем, война с Россией не удалась, украинские войска потерпели поражение от ополчения в собственном регионе, от вчерашних шахтеров и таксистов. Только грязью покидались в Россию и все. Создали повод для ввода санкций, не более того.

      Порошенко надо как-то удержаться у власти, иначе он труп и видимо не только политический. Но как? Угождать националистам больше нечем, успокаивать население нечем, угождать Вашингтону - тоже нечем.

      А может быть забыть обо всем и строить мирную жизнь?

      Повоевали и хватит. Надо поднимать экономику, восстанавливать промышленность, начинать платить пенсии в Донбассе, как и предусмотрено минскими соглашениями, и далее по списку...

      И что? Националисты забудут о своих планах? Донецк и Луганск снова станут украинскими городами? Порошенко и Яценюк направят деньги на восстановление Донбасса? Где они их возьмут? Помирятся с Россией? Извинятся? За обстрелы Донецка тоже извинятся? А в Донецке примут их извинения и забудут обо всем, что было? А как быть с Одессой? Так и будет считаться, что одесситы в Доме профсоюзов сожгли сами себя?

      И Коломойский откажется от бизнеса на крови и вернет награбленное? И Ляшко вернется к работе трактористом? И Семенченко с Ярошем сложат оружие?

      А Вашингтон - он тоже махнет рукой и скажет "живите в мире, будьте счастливы" - так?

      Мне почему-то кажется, что ничего еще не закончилось.

      Дебальцево - это еще не точка в данной войне.
      Дебальцево - это запятая.

      Кто-то из украинских политиков на прошлой неделе сравнил Дебальцево со Сталинградом.

      Какое интересное получилось сравнение. Наверное его автор не подумал вовремя, кто именно был окружен в Сталинграде и чьи войска там сдавались в плен.

      Дебальцево, как и Сталинград, крупная и очень важная победа. Но не окончательная. После Сталинграда до победы оставалось еще два долгих года войны. От Дебальцево до победы тоже еще далеко.

      Да и не совсем понятно, какой будет эта победа и чем закончится вся война. Закончится ли война созданием Новороссии или сменой власти в Киеве, а может быть чем-то еще...

      Не исключено, что сейчас, в изменившейся обстановке, кто-то из участников конфликта сделает неожиданный ход, пойдет ва-банк, бросит на стол припасенные тузы из рукава.

      А может быть история просто и банально повторится, как после Иловайского котла и сентябрьских соглашений, будет несколько месяцев беспокойного перемирия и потом очередной котел.

      Дебальцево взяли.

      Остатки котла существуют последние дни, а может быть и часы. Завтра стороны будут уточнять потери. Донецк будет принимать трофеи. Киев будет врать. Порошенко будет выкручиваться из ситуации. Гривна будет падать. Население будет задавать вопросы. Националисты будут шуметь. Европа будет наблюдать. Вашингтон...

      Кто знает, что теперь предпримет Вашингтон?

      Что будет дальше, после того, как над Дебальцево был поднят флаг Новороссии - очень символичный флаг, учитывая, что операция по окружению и ликвидации котла проводилась совместно войсками ЛНР и ДНР - что будет дальше? Немногие могут смотреть в завтрашний день, не только лишь все, мало кто может это делать...

      http://amfora.livejournal.com/186290.html

      Xóa
  20. СКОЛЬКО СТОИТ МИР
    Когда NYT, WSJ и Guardian одновременно дают бортовой залп первополосным калибром о разгроме дебальцевской группировки карателей, это показывает масштабы истерики англо-саксов. Для того, чтобы понять, сколько стоит микроскопическая полицейская операция на Донбассе, возьмём в руки калькулятор (расходы за год):
    1. Самое простое - голые оклады - одна дивизия (10 тыс. голов по $10 тыс. в среднем) = $100 млн.
    2. Боевые, всевозможные премии за сложность, коэффициент ужаса на русского Ивана и проч: минимум два счётчика: ещё $100 млн.
    3. Транспорт - всего одну дивизию надо откуда-то взять, собрать и перевезти пусть даже из старушки Европы: не меньше $100 млн. (только тушки);
    4. Страховые компании (мы же не забываем, что это у нас идёт по белой кассе, это же международная операция, никак не "серые гуси" или местные туземцы) - это уже миллиард вынь да положь да зарезервируй.
    5. Транспортировка техники НАТОвских стандартов пусть даже из Европы: сотни миллионов.
    6. Запчасти, расконсервирование складов, обслуживание техники, развернуть тыловой муравейник - это, ребята, миллиард вечнозелёных.
    7. Связь, коммуникации, спутниковая группировка, дежурства специалистов систем контроля космического пространства, перебазирование авиации на тыловые аэродромы - по стандартам военного времени - на территории Восточной Европы и даже бывшей УССР - это миллиард (для начала)
    8. Подкуп вашингтонских лоббистов, политиков, всевозможных акул Старой Нефтяной Партии и вечно накокаиненных демократов - страшно подумать, сколько это в откатах и очень вкусных подрядах - не меньше миллиарда (это я скромничаю).
    9. Подкуп политиков в Европе, изнасилование местных князьков и вождей туземных племён, организация правильной прессы (европейцы идут подешевле, пусть пол-ярда).
    10. Выстраивание логистики на территории, контролируемой непобедимыми украинскими прапорщиками - даже не представляю - сотни миллионов.
    11. Трёхразовое (в сутки) питание дивизии, ГСМ для техники, всевозможная косметика для белых людей, начиная с кремов для губ и от геморроя до презервативов;
    12. Тыловая медицина по НАТОвским стандартам в условиях туземного ужаса - несколько сотен миллионов.
    13. Вздрючивание джеймсбондов, раскупоривание чёрных касс Лэнгли и прочих террористических организаций.
    14. Частные военные компании и необычайно вкусные подряды для всевозможных тыловых маркитанток - вроде халлибёртонов и проч. - миллиард на завтрак.
    Сколько получается? К десятке миллиардов долларов для начала? И это при условии, что русские пальцем не шевелят, поят медведей водкой и не поднимают в воздух стратегическую авиацию прогуляться вдоль берегов Калифорнии.
    А биржевая паника: "Ура! Война с русскими! Зимой! Мы всю жизнь об этом мечтали!" - это стоит уже триллионы долларов. За такое не то, что Ли Харви Освальда нанимают, за такое джеймсбонды Её Величества топят в сортире безо всяких селфи.
    К сведению вальцманов-гройсманов-писяев и прочих кровавых пасторов.
    https://www.facebook.com/dmitry.konanykhin/posts/878682695528811

    Trả lờiXóa
  21. Украина готовится к третьему Майдану
    http://www.kp.ru/daily/26344.4/3227003/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai biết tiếng Nga giúp các bạn Nga dịch các bài này chút nào?

      Xóa
  22. Nguyễn Hoàng Thư Lêlúc 19:26 20 tháng 2, 2015

    Khoảng hơn 3000 lính Ukraine thiệt mạng ở Debaltsevo
    19/02/2015 17:02 GMT+7
    TTO - Đó là số liệu thống kê do người đứng đầu Cộng hòa Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko, đưa ra ngày 19-2.

    Hãng thông tấn Donetsk dẫn lời ông Alexander Zakharchenko: “Số binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng tại vùng Debaltsevo vào khoảng từ 3.000-3.500 người. Thật tiếc là các nhà cầm quyền Ukraine đã không lắng nghe lý lẽ và hạ vũ khí”.

    Công tác trao trả thi thể binh sỹ thiệt mạng cho phía Kiev sẽ bắt đầu từ hôm nay (19-2). Cũng theo ông Zakharchenko, các lãnh đạo Donetsk cũng có kế hoạch thả những người đã đầu hàng trong thời điểm xảy ra chiến tranh.

    Tại cuộc họp với Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia hôm qua (18-2), tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết đã có tổng cộng 2.475 binh lính Ukraine và gần 200 phương tiện và vũ khí đã được rút khỏi Debaltsevo. Ông Poroshenko cũng cho biết có 6 quân nhân đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

    Tuổi trẻ
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150219/khoang-hon-3000-linh-ukraine-thiet-mang-o-debaltsevo/712497.html

    Trả lờiXóa
  23. Không đủ nhà xác cho lính Ukraine, EU không cho vũ khí
    Thứ Sáu, 20/02/2015 18:08
    Nhà xác ở Artemovsk đã không còn đủ chỗ cho lính Ukraine, trong khi đó, nhiều nước EU kiên quyết không viện trợ quân sự.

    Thảm bại trên chiến trường

    Theo trang mạng RusVesna, những quan tài mới nhất tại nhà xác ở Artemovsk (nơi các binh sĩ từ Debaltseve chạy về) đã lên đến 100, chưa tính tới một lượng lớn các binh sỹ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại trên đường, hoặc còn nằm trong các bãi mìn ở Debaltseve.

    Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cam kết sẽ trao trả xác binh sỹ Ukraine ở Debaltseve cho thân nhân của họ.

    Trong cuộc họp báo ngày 19/2, ông Edward Basurin, phó chỉ huy lực lượng dân quân DPR cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng trao thi thể những người thiệt mạng cho người thân của họ. Tất cả binh sỹ (Ukraine) còn ở Debaltseve cần hạ vũ khí."

    Theo ông Basurin, DPR hy vọng chính quyền Kiev sẽ ra lệnh ngừng bắn. Ông nói: "Kiev cần ra lệnh cho các đơn vị quân sự của mình ngay lập tức ngừng bắn các thành phố của chúng tôi, dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Trung tâm chung giám sát và điều phối ngừng bắn, thực thi tất cả các điểm của các thỏa thuận Minsk năm nay."

    Ông Basurin cũng cho biết DPR đảm bảo an ninh hoàn toàn trên toàn bộ lãnh thổ của họ cho các quan sát viên OSCE.

    Theo trang mạng RusVesna, Ukraine vẫn chưa thể trả lời câu hỏi về số nạn nhân trong thảm họa Debaltsevo nhưng nguồn tin từ lữ đoàn Donbass thừa nhận "con số này là rất lớn." Phóng viên nổi tiếng Anastasia Bereza khẳng định lãnh đạo nhà xác ở Artemovsk đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

    EU nói không với viện trợ vũ khí

    Trước việc Ukraine thảm bại trên chiến trường và gần như không còn khả năng chiến đấu với ly khai, ngày 19/2, các ngoại trưởng của Anh và Tây Ban Nha khẳng định giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine phải là thông qua đối thoại và không thể liên quan đến việc viện trợ quân sự cho các lực lượng Kiev.

    Phát biểu trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo tại Madrid, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói: “Chúng tôi không cho rằng vào thời điểm hiện tại việc cung cấp viện trợ bằng vũ khí sát thương cho các lực lượng vũ trang Ukraine là việc làm hữu ích.”

    Trước đó, Pháp cũng lên tiếng về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ làm phức tạp thêm vấn đề. Italia cũng chung quan điểm này. Còn Ngoại trưởng Đức tại cuộc họp với các thành viên EU cũng bày tỏ quan điểm viện trợ vũ khí của Mỹ là một suy nghĩ sai lầm.

    Đức nhấn mạnh việc đưa vũ khí cho Ukraine sẽ không thể lường trước được Nga sẽ trả đũa như thế nào. Điều này hoàn toàn dẫn đến sự nguy hại cho cả khu vực.

    Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã có hơn 90 quân nhân nước này bị bắt giữ và 82 người khác vẫn đang mất tích sau khi phe ly khai thân chiếm giữ thị trấn Debaltsevo chiến lược ở miền Đông nước này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liên Hợp Quốc gửi hàng, không gửi quân

      Ngày 19/2, đoàn xe đầu tiên chở 62 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc đã đến được thành phố Donetsk (miền Đông Ukraine).

      Số hàng viện trợ cho người dân đang chịu thiệt hại vô cùng to lớn do cuộc xung đột vũ trang suốt 10 tháng qua ở miền Đông Ukraine bao gồm quần áo ấm, nước uống và thuốc men.

      Theo thông báo của Ủy ban các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (UN OCHA), số hàng trên do các cơ quan của Liên hợp quốc như Cao ủy về người tị nạn (UHCR), Quỹ Nhi đồng (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quyên góp, nhằm hỗ trợ khoảng 5 triệu người dân thường ở vùng chiến sự, đang chịu tổn thương từ khủng hoảng và giao tranh và bị hạn chế khả năng tiếp cận hàng nhân đạo.

      Các cơ quan Liên hợp quốc trên cũng bày tỏ sự quan ngại về khả năng vận chuyển hàng viện trợ đến các gia đình và trẻ em ở vùng chiến sự của Ukraine.

      Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ tháng 3/2014, trên 1 triệu người Ukraine, trong đó có 134.000 trẻ em, đã phải di tản khỏi quê hương. Đáng nói là những bệnh nhân lao phổi và nhiễm HIV trong số người di tản đang không được nhận thuốc men, hệ thống kiểm soát dịch bệnh không hoạt động khiến nguy cơ bùng phát bệnh có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

      Trong thông báo, Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh đã điều chỉnh và sẽ công bố tới đây một kế hoạch hỗ trợ Ukraine. Trước đó, Tổ chức Lương - Nông Liên hợp quốc (FAO) cũng tuyên bố có kế hoạch đảm bảo hỗ trợ lương thực cho 190.000 người dân nước này.

      Trong khi đó, vào ngày bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn toàn bộ ở Ukraine 15/2, đoàn xe nhân đạo thứ 14 của Nga đã quay trở về nước sau khi vận chuyển 1.800 tấn hàng viện trợ cho hai tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine, trong khi Moskva cho biết chuyến xe viện trợ tiếp theo sẽ sẵn sàng trong vòng 10 ngày kể từ 15/2.

      Tổng cộng kể từ tháng 8/2014, Liên bang Nga đã gửi hơn 20.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho các vùng chiến sự của nước láng giềng

      Việt Dũng (Tổng hợp)
      http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/khong-du-nha-xac-cho-linh-ukraine-eu-khong-cho-vu-khi-3233391/

      Xóa
  24. Báo Ukraina http://lb.ua/poll lấy ý kiến bạn đọc:

    Подписанный в Минске документ... Thỏa thuận Minsk là:
    - это надежда на мир (Hy vọng về Hòa bình
    23%
    - предательство интересов Украины - phản bội lợi ích Ukraina
    6%
    - выглядит, конечно, как предательство, но нужно же хоть как-то прекратить войну- Tuy có phản bội lợi ích Ukr nhưng cần thiết để ngăn chặn chiến tranh-
    14%
    - все равно не будет выполняться, так что какая разница, что там написано - Kiểu gì chăng nữa cũng chả ai thèm thi hành, cho nên, sự khác nhau chỉ là những điều ký tá trên giấy-
    40%
    - станет поводом для еще более кровопролитной войны в будущем- chỉ là cái cớ để đổ máu thêm trong tương lai-
    15%
    ---------------

    Главный враг Украины...Kẻ thù chính của Ukraina là...
    - коррупция Tham nhũng
    59%
    - Путин- Putin
    24%
    - что-то другое - một cái gì đó khác cơ
    5%
    - даже не знаю, что выбрать, все такое вкусное- Tôi chả biết bình chọn thế nào mà chỉ thấy buồn thế nào ấy
    10%

    Trả lờiXóa
  25. Ukr có hai bộ TTM các bác ạ, 13 tiểu đoàn tình nguyên(RS) thành lập bộ tổng tham mưu riêng ở Dnepropetrovsk gồm 7 người trong đó có Dmitry Yarosh và Semen Semenchenko, cuộc chiến tại Ukr còn dài vì còn những kẻ như thế này, đồng thời đây cũng là lực lượng dự trữ nều cần lật đổ tổng kẹo theo chỉ thị của nước lạ.

    https://www.youtube.com/watch?v=aOzyqMubE-o

    Trả lờiXóa
  26. Tàn quân Ukraine cướp bóc tràn lan sau khi tháo chạy
    Sau những ngày giao tranh tại Debaltseve, Ukraine quyết định triệt thoái lực lượng ra khỏi thị trấn mà họ gọi là “rút lui chiến lược”. Đám tàn quân Ukraine đã tạo thêm hình ảnh xấu sau khi rời địa ngục Debaltseve bằng việc cướp bóc.

    Tờ New York Times của Mỹ cho biết sau khi thoát khỏi Debaltseve, tàn quân Ukraine đổ về các thành phố lân cận do chính phủ kiếm soát và bắt đầu uống rượu đập phá. Lý do là sau nhiều ngày bị giam hãm, tù túng, đám tàn quân này cần phải tẩy trần để hoàn hồn. Dù sao họ cũng may mắn hơn 3.000 đồng đội phải bỏ xác ở địa ngục Debaltseve.

    Phóng viên New York Times ghi nhận rất nhiều tàn quân, những người đã thoát khỏi Debaltseve sau nhiều tuần pháo kích, bắt đầu uống rượu thả phanh. Một số lính đứng, lắc lư, trên vỉa hè vừa đi vừa lẩm bẩm. Những người khác vẫy xe taxi đi mà không thèm thanh toán. Một nhóm đứng co ro, run rẩy trên một đường phố... Nhìn chung là rất thảm hại.

    Tại Biblios, một nhà hàng cao cấp, những người lính bại trận tràn vào phòng ăn, gọi các loại rượu hảo hạng dù họ không đủ khả năng thanh toán. Thậm chí, họ bắn súng chỉ thiên khiến các thực khách khác phải cuốn xéo cho yên chuyện. Tất nhiên, chủ quán muốn yên thì phải mang rượu ngon vật lạ ra hầu hạ ‘anh em binh sĩ’, nhất là khi họ có súng trong tay.

    Trước đó, lãnh đạo phe ly khai Denis Pushilin đã nói rằng có hàng ngàn lính Ukraine đã bị hạ trong trận chiến tại Debaltseve. Debaltseve là một thị trấn chiến lược là đầu mối đường sắt quan trọng với cả 2 phe nên dù có thỏa thuận ngừng bắn thì giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại đây.

    Ông Pushilin khẳng định sự thờ ơ và ảo tưởng của chính phủ Ukraine khiến hàng ngàn lính phải bỏ mạng. Có lẽ binh sĩ Ukraine cũng ý thức được việc này nên họ càng tỏ ra bất mãn và có tư tưởng đập phá, tẩy trần sau khi thoát chết.

    Điều xấu hổ của đám tàn quân Ukraine mà một tờ báo Mỹ vạch ra cũng thể hiện năng lực điều hành yếu kém của chính quyền Kiev. Trước đó, các binh sĩ trong tiểu đoàn trừng giới vì bất mãn với chính phủ nên đã bao vây cả phủ Tổng thống lẫn Bộ quốc phòng Ukraine.

    Anh Tú (theo New York Times)
    http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-hoang-ukraine/tan-quan-ukraine-cuop-boc-tran-lan-sau-khi-thao-chay-156598.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Retreating Soldiers Bring Echoes of War’s Chaos to a Ukrainian Town
      http://www.nytimes.com/2015/02/20/world/europe/leaders-speak-by-telephone-to-try-to-impose-ukraine-cease-fire.html?_r=1

      Xem ảnh:
      http://static01.nyt.com/images/2015/02/20/world/20UKRAINE1/20UKRAINE1-articleLarge.jpg

      Xóa
    2. Спасибо укропам за 28 танков, 63 бмп, 16 зениток 20.02.2015
      https://www.youtube.com/watch?v=jBEW4ETOBeg

      (Quân đội CHLB Novorossia xin trân trọng cám ơn Quân lực U Cà Cộng hoà ung hành đã kính biếu 28 tank hạng nặng, 63 xe chiến đấu bộ binh (BTR, BMP), 16 hệ thống pháo phòng không, 13 hệ thống pháo tự hành & tên lửa, hàng ngàn súng máy và hơn 100,000 băng đạn.)

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  27. các thầy dạy chiêu rút lui chiến lược với di tản tổng lực mà triều đình thuộc bài phết , hóng đến bài đu trực thăng chạy trốn , cái chế độ Maidan với thằng tổng kẹo Do Thái , thằng thủ tướng lấy vàng bạc châu báu cống nạp cho ngoại bang thì chả sống lâu được nữa đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.vietnamplus.vn/nha-xac-o-artemovsk-chat-cung-xac-binh-sy-ukraine-tu-tran/308414.vnp
      Theo trang mạng RusVesna, những quan tài mới nhất tại nhà xác ở Artemovsk (nơi các binh sĩ từ Debaltseve chạy về) đã lên đến 100, chưa tính tới một lượng lớn các binh sỹ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại trên đường, hoặc còn nằm trong các bãi mìn ở Debaltseve.

      Haiz, chết quá nhiều...... Ước gì năm ngoái chấp nhận liên bang hóa cho dzồi, khỏi phải nội chiến máu chảy đầu rơi như vậy.
      Haiz........
      mấy tiểu đoàn anh hùng phát xít , quân lính lãnh chúa địa phương như Azov tình hình sao rồi mấy bác ? Liệu có vào Debaltsevo làm quả tử thủ Bảo Lộc hay sun vòi chạy té khói rồi
      tiếc thương những con cừu bị thằng tổng kẹo nó lừa , nó nhét súng đi diệt tê rô rít nhưng thực chất là bắn vào trẻ em vào đồng bào của mình giờ phơi xác ngoài chiến trường
      ôi bốn vùng chiến thuật , đền nợ nước non ... mà thế này đâ

      Xóa
  28. Nói chung thì trang Goo Tien Lang và 1 số bạn đọc thường xuyên trên trang này mắc phải 1 chứng bệnh mà giới trẻ hiện nay đang mắc phải. Đó là bệnh sùng bái thần tượng Gấu Nga. Đây là chứng bệnh phải nói là nan y, ko có thuốc chữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Rận Bạch xà có lý giải được, vì sao lại dư này ko?
      ----------------
      RusViet 20:06 Ngày 20 tháng 02 năm 2015

      Báo Ukraina http://lb.ua/poll lấy ý kiến bạn đọc:

      1- Подписанный в Минске документ... Thỏa thuận Minsk là:
      - это надежда на мир (Hy vọng về Hòa bình
      23%
      - предательство интересов Украины - phản bội lợi ích Ukraina
      6%
      - выглядит, конечно, как предательство, но нужно же хоть как-то прекратить войну- Tuy có phản bội lợi ích Ukr nhưng cần thiết để ngăn chặn chiến tranh-
      14%
      - все равно не будет выполняться, так что какая разница, что там написано - Kiểu gì chăng nữa cũng chả ai thèm thi hành, cho nên, sự khác nhau chỉ là những điều ký tá trên giấy-
      40%
      - станет поводом для еще более кровопролитной войны в будущем- chỉ là cái cớ để đổ máu thêm trong tương lai-
      15%
      ---------------

      2- Главный враг Украины...Kẻ thù chính của Ukraina là...
      - коррупция Tham nhũng
      59%
      - Путин- Putin
      24%
      - что-то другое - một cái gì đó khác cơ
      5%
      - даже не знаю, что выбрать, все такое вкусное- Tôi chả biết bình chọn thế nào mà chỉ thấy buồn thế nào ấy
      10%

      Xóa
    2. Chuyện lấy ý kiến bạn đọc chẳng nói lên được điều gì. Chỉ là thăm dò dư luận thôi, mà dư luận chắc gì đã đúng nếu số người được hỏi chỉ là số ít.

      Xóa
  29. Chào anh Rận Bạch xà tinh!
    Bọn tớ chỉ nói sự thật thôi, chả có sùng bố con thằng nào!
    Hi hi!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự thật là nịnh tổng pu chứ gì. Hehe. Thật ra tôi cũng yêu đất nước Nga và quý mến người dân Nga hiền hòa. Nhưng giữa sự yêu mến và sùng bái một ai đó là khoảng cách xa vời vợi như núi cao và vực thẳm.

      Xóa
  30. Hổm rày tết nhất hổng có vô đây coi, nay vô thì thấy các DLV nhảy múa, reo hò quá đỗi, chuyện nhà ê hề thì tránh né không lo, còn chuyện người ta lại nhảy cẫng mừng vui nên hết sức vô duyên, trơ trẽn. "Gấu Nga" nói chung và Tổng Pu nói riêng tay phải ký Hiệp định ngừng bắn còn tay trái lại chỉ huy "giải phóng" ! Tráo trở, lật lọng như vậy mà một đám DLV xúm vô tung hô, ca ngợi không tiếc lời thì đúng là "mã tầm mã, ngưu tầm ngưu" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tráo trở, lật lọng như vậy mà một đám DLV xúm vô tung hô, ca ngợi không tiếc lời thì đúng là "mã tầm mã, ngưu tầm ngưu" !"

      Nên nói là hết thuốc chữa thì đúng với bản chất hơn. Hihi.

      Xóa
    2. Tiến độ bồi đắp căn cứ quân sự ở Biển Đông của các ĐC TQ rất nhanh. Chúng ta càng phản đối bằng miệng thì các đồng chí ấy cứ lẳng lặng tiến hành xâm lấn. Nguy cơ cho con dân Việt đã rõ ràng là nguy cơ cực lớn mà các đồng chí DLV đàn em cứ như không vậy. Chuyện U có gì mà gây nhiều cảm xúc vậy, các bạn là người Nga hay người Tàu vậy ?

      Xóa
    3. Không phải người Nga, cũng không phải người Tàu mà là người Việt, nhưng là "Việt gian", tại sao "gian" ? Tại lấy chuyện om sòm ca ngợi Nga lật lọng, tráo trở để hướng dư luận không quan tâm tới chuyện Tàu bồi đắp căn cứ quân sự ở Biển Đông rất nhanh ! "Các bạn" này chưa chắc sùng bái Nga, họ chỉ mượn hơi hám Nga để làm đẹp lòng Tàu thôi.

      Xóa
  31. Cuộc đấu tranh pháp lý cam go của những người Cộng Sản Ukraina!

    Trước khi Yanukovych bị lật đổ, Đảng CS Ukraina liên minh với đảng Khu Vực nắm chính quyền, họ chiếm đa số trong RADA.

    Sau chính biến, bị các phần tử phát xít đe dọa, săn đuổi và thậm chí thủ tiêu để loại bỏ họ ra khỏi nghị viện. Phe cánh cực hữu tiếm quyền trong RADA ra nghị quyết giải tán và cấm ĐCS Ukr hoạt động.

    Nhưng 1 nghị quyết quốc hội có tính pháp lý yếu - chưa nói đến tính chính danh của RADA bị tiếm quyền và những bầu bán giả tạo sau đó. Nó không phải là 1 luật để bắt buộc phải thi hành. Rõ ràng, cần1 phán quyết của tòa án, những kẻ cực đoan đi tiếp 1 bước nữa: Đòi phán quyết tòa án tối cao Ukr cấm ĐCS hoạt động, 1 trong những kẻ ủng hộ phán quyết như thế là ông bộ trưởng tư pháp Pavel Petrenko, kẻ được bổ nhiệm trong Maidan 27/2/2014.

    Lý do mà bọn cực hữu đưa ra: ĐCS tham nhũng, phản bội lợi ích quốc gia, ủng hộ ly khai, thân Nga… không có bằng chứng và không đủ để làm chứng cứ để Tòa án Ukr có thể đưa ra phán quyết chiều lòng bọn cực hữu.

    Ngày 13/5/2014, vị TT tạm quyền, chủ tịch RADA lúc đó là Turchynov đệ đơn yêu cầu Bộ tư pháp cấm ĐCS Ukr vì đã hợp tác với ly khai.

    Ngày 9/7/2014, Bộ tư pháp đưa hồ sơ sang Tòa án khu vực Kiev để xử vụ kiện đòi cấm ĐCS hoạt động. Những người CS liên tục bị buộc tội cổ vũ ly khai, tuyển quân và cung cấp tiền bạc cho Donbass.

    Ngày 5/11/2014, tòa án khu vực Kiev đã bác bỏ yêu cầu cấm ĐCS hoạt động. Đó là 1 thắng lợi của những người CS Ukr. Trên thực tế, tòa đã quyết định không nghị án, không xem xét tố cáo và yêu cầu của những kẻ khởi xướng vụ án.
    http://ipress.ua/ru/news/admynsud_kyeva_otkazalsya_rassmatryvat_delo_o_zaprete_kompartyy_110950.html

    Nhưng để đi đến quyết định như vậy đã là cả 1 quá trình đấu tranh pháp lý khó khăn. Quan trọng nhất là thời gian đã trôi qua, ĐCS mất cơ hội tham gia bầu cử RADA và tranh cử TT trong năm 2014.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề chưa thể đã xong. Ông bộ trưởng tư pháp Pavel Petrenko khi không thắng được phán quyết của tòa thì bôi nhọ các thẩm phán, ông ta tung ra chiến dịch đòi xem xét tư cách cá nhân các thẩm phán đã đưa ra phán quyết này – những kẻ đã "ngáng chân" ông ta!
      http://ipress.ua/ru/news/mynyust_proveryt_sudey_kotorie_otkazalys_vesty_delo_o_zaprete_kpu_111206.html

      Trên tờ UNIAN, vị Petrenko cho rằng các thẩm phán này đã vi phạm luật tố tụng, ông ta viết:
      "Thực tế là các thẩm phán, toàn bộ cơ cấu của tòa án khu vực Kiev đã từ chối thực hiện nhiệm vụ mà về cơ bản có thể nói họ đã vi phạm luật tố tụng theo Hiến pháp Ukraina và Bộ tư pháp đang đề xuất đưa vấn đề ra trước Hội đồng tư cách thẩm phán Ukr để thanh tra và sa thải họ ra khỏi chức vụ.”

      "То, что судьи, весь состав Окружного административного суда Киева, отказались выполнять обязанности есть основания говорить, что они нарушили процессуальные законы Конституции Украины, и Министерство юстиции инициирует вопрос перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины о проверке и увольнении их с должностей", - заявил он.

      Ông ta, Petrenko còn nói mình với tư cách Bộ trưởng tư pháp, thành viên Hội đồng thẩm phán tối cao, sẽ buộc “thanh tra tư cách cá nhân từng người của tòa, những ai đã chà đạp lên luật pháp." Ông ta cố gắng để lôi kéo sự chú ý vào cái mà ông ta cho là “thực tế” quyết định của thẩm phán tòa Kiev là “không dựa trên quyền hạn hợp pháp” trong vụ án này khi xem xét tất cả các bằng chứng. Đồng thời cho rằng mình đề xướng thanh tra tư cách các thẩm phán không dựa trên “Vấn đề chính trị” mà chỉ dựa vào “Các yếu tố luật”. Ngoài ra, còn nhấn mạnh Bộ tư pháp, như 1 bên liên quan trong vụ việc có trách nhiệm đưa đến kết luận hợp lý. Thậm chí sẽ xem xét đến cơ cấu của 1 tòa án mới để phán xử “vụ án ĐCS”.

      "Hành động của tòa và tất cả thành viên tòa khu vực Kiev xác thực rằng, tòa án đã không khách quan, định kiến, và chứng tỏ một điều – rằng tòa này đã thiên vị 1 phía tham gia tố tụng – là Đảng Cộng Sản Ukraina. Nói cách khác, không thể giải thích được cách xử xự của các thẩm phán và đó là trường hợp đầu tiên ở Ukraina, khi tất cả thành viên tòa từ chối thực thi trách nhiệm."

      "Действия судьи и всего состава Окружного административного суда Киева подтверждают, что суд был не объективным, предвзятым, и свидетельствует об одном - что этот суд подыгрывал одному участнику процесса - Коммунистической партии Украины. Иначе объяснить поведение судей нельзя и это является первым случаем в Украине, когда весь состав суда отказывается выполнять обязанности", - отметил Петренко.

      Cuộc đấu tranh pháp lý của những người Cộng Sản Ukr vẫn tiếp tục!

      Xóa
  32. Anh dâm chủ chị dâm quyền cùng các ông trẻ thường ngẫn rằng: chế độ, chính quyền phát xít Ukr hiện nay là hợp pháp, là chính đáng!

    Vì kiến thức pháp lý của họ nhà dâm là Zero, nên họ viện rằng Kiev được LHQ và thầy Mẽo công nhận!

    Thưa rằng, có lẽ sau tết, hy vọng chị Hương Lan sẽ bỏ chút thời giờ rảnh rỗi để giảng dạy cho các vị về kiến thức pháp lý và chế độ phát xít Kiev “hợp pháp” ở chỗ nào.

    Hợp pháp không phải là do LHQ hay bố Mỹ thầy Tầu công nhận, hợp pháp, chính danh là YẾU TỐ NỘI TẠI thể hiện từ ủy nhiệm của lương dân.

    Thông thường, lương dân ủy nhiệm qua bầu cử. Việc bầu bán ra Hitle thậm chí còn hợp pháp và dân chủ hơn nhiều lần hơn chế độ Kiev hiện nay. Điều không hợp pháp là lương dân Đức không bầu Hitle, bọn phát xít bầu ông ta, cũng như bọn phát xít bầu cq anh bán Kẹo.

    Việc được LHQ công nhận, các nước lân bang không hề là bằng chứng để 1 chế độ là Hợp pháp! LHQ thường xuyên bị sức ép của thầy Mèo và phương Tây công nhận nhiều chế độ bất hợp pháp, quan hệ ngoại giao thường dựa trên lợi ích. Thầy Mèo ngoại giao với đủ loại từ độc tài cho đến khủng bố, từ Pôn pốt, Suhato, Marcos, Pak chung hy, Diệm Thiệu, Taliban, KLA Kosovo cho đến ISIS… chẳng nhẽ bọn này hợp pháp?

    Việt Nam DCCH ra đời 2/9/1945, năm 1977 mới là thành viên LHQ. Chẳng lẽ mất bao thập kỷ từ 1945 đến 1977 đất nước này là bất hợp pháp? LHQ vẫn giữ ghế thành viên cho chế độ diệt chủng Pôn pốt nhiều năm sau khi bọn chúng bị lật đổ, còn chính quyền hợp pháp thành lập năm 1988 không được công nhận!

    Xâm lược!

    Nga không xâm lược, không vi phạm độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Bởi họ không thể nào làm nổi việc đó với 1 chính thể hợp pháp không hề tồn tại.

    Chế độ phát xít Kiev là đảo chính tiếm quyền và bày đặt bầu cử giả tạo để hợp pháp hóa”. Do đó, Hiến pháp Ukr là vô hiệu. Vào lúc đó, và cả lúc này không tồn tại khái niệm độc lập hay chủ quyền Ukraina.

    Nói nôm na cho rận dễ hiểu, đất nước Ukraina xinh đẹp đã bị cướp.

    Có vẻ Nga đi cướp nhưng cũng chỉ là của bọn cướp mà thôi. Nhưng tất cả các dấu hiệu, họ không đi cướp, mà đang giành lại những gì bọn cướp đã cướp đoạt của người dân Ukr. Họ là người giải phóng.

    Về mặt pháp lý, khi hiến pháp bị vô hiệu, thì quyền tự quyết của dân chúng là quyền cao nhất (nó được ghi trong Hiến chương LHQ). Theo nó, trưng cầu dân ý và thực hiện ý nguyện nhân dân ở Crimea, ở Donbass là tối cao.

    Tối cao, nghĩa là đứng trên hiến pháp Ukr, đứng trên chủ quyền, toàn vẹn Ukr đã không còn tồn tại.

    tương tự như vây, Việt Nam cũng không xâm lược Cam-pu-chia 1978-1988 bởi chế độ Pôn pốt là bất hợp pháp, Việt Nam giải phóng, trao trả độc lập chủ quyền cho nhân dân Cam-pu-chia. Có rất nhiều tương đồng giữa Nga và Việt Nam trong lịch sử, chiến tranh xung đột.

    Họ nhà dâm đã hiểu chửa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thông thường, lương dân ủy nhiệm qua bầu cử. Việc bầu bán ra Hitle thậm chí còn hợp pháp và dân chủ hơn nhiều lần hơn chế độ Kiev hiện nay. Điều không hợp pháp là lương dân Đức không bầu Hitle, bọn phát xít bầu ông ta, cũng như bọn phát xít bầu cq anh bán Kẹo."

      Học lại lịch sử nha anh bạn. Anh bạn nên nhớ khi nắm chính quyền, toàn thể dân tộc Đức đã rất thần tượng Hitle nhá anh bạn.

      "Hợp pháp không phải là do LHQ hay bố Mỹ thầy Tầu công nhận, hợp pháp, chính danh là YẾU TỐ NỘI TẠI thể hiện từ ủy nhiệm của lương dân."

      Nản. Kiến thức như vầy mà bàn chuyện chính trị??? Thế bây giờ lấy ví dụ như dân tộc Chàm đứng ra thành lập vương quốc riêng của người Chàm là hợp pháp à????

      Xóa
    2. Ối giời ơi thế này mà đòi đi làm DLV tuyên truyền chống phản động. Si Đa đòi xông pha hiến máu. Xin ông đừng nói nữa kẻo không ngẩng mặt với đồng chí của mình đâu. .. Xin trích lời một nhà ngoại giao Anh : Nếu như U muốn thắt chặt quan hệ về chính trị, xh, kinh tế với châu Âu hay không thì phải là người dân U quyết định chứ không phải là Nga. Từ đó hiểu rằng VN ta muốn quan hệ với ai là do dân Việt quyết định chứ k phải là TQ.

      Xóa
    3. À cô Bạch Xà đang chứng tỏ Thầy Mẽo là ông Thánh đây mà. Hợp Pháp là do thánh phán!

      Bọn phun rô chả muốn lập vương quốc Đề Ga còn gì, Chăm cũng thế. Cô Bạch bảo họ chờ đến lúc CQ VN "bất hợp pháp" cái đã. Cô nghe thầy Mẽo phán câu này có quen không? "ABC không còn lý do để tồn tại!"

      Xóa
    4. Tội nghiệp cho cơ quan nào trả lương tuyên truyền cho DBS, tiền đó nên làm từ thiện thì ý nghĩa hơn nhiều.

      Xóa
    5. Anh Nặc 14:34 Ngày 21 tháng 02 năm 2015

      Họ quyết định qua ủy nhiệm cho TT được bầu hợp pháp Yanukovych đấy. Anh không tôn trọng dân bầu thì đòi dâm chủ cái nỗi gì? Họ nhà dâm các anh thằng nào chẳng thế, cả đời chỉ dâm đưới háng thằng Tây thôi.

      Xóa
    6. Anh DBS nói nhăng nói cuội gì thế. Kiến thức ko vững thì đừng trôi ra biển lớn, bị ng khác chỉnh thì chửi um sùm. Hic. Thương cho ai đã từng làm thầy DBS. Ổng mà biết được chắc phải ngửa mặt lên trời mà than "Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra DBS". Hahahaha....

      Xóa
    7. Anh Rận bạch xà thử trả lời các câu hỏi mà chị chủ nhà vừa đưa lên trong 2 video clip:
      1- Tại sao cái "chính quyền Maidan" hợp pháp nhà anh lại phải dùng chiêu hèn hạ: bán vào người biểu tình Maidan rồi đổ vấy cho Nga và Yanukovych:
      https://www.youtube.com/watch?v=F-zVAtFONZs

      2- Tại sao EU đã hứa sẽ điều tra vụ này nhưng đến giờ vẫn ỉm đi:
      https://www.youtube.com/watch?v=kjAVL-Dxckg

      Xóa
  33. Nikolai Volkov, tên giết người có biệt hiệu “Mykola 100” đã chết.

    Hắn là 1 trong những thủ phạm bị buộc tội bắn vào những người chạy ra cửa và cửa sổ cố để thoát khỏi vụ cháy ở tòa nhà Công đoàn Odessa 2/5/2014 làm hàng chục nạn nhân thiệt mạng.
    Cái chết của hắn được bạn bè hội nhạn nhân “Tự vệ Odessa" thông báo. Tuy nhiên, người ta không rõ nguyên nhân, chỉ biết có vẻ đó là 1 cái chết “tự nhiên” sau 1 thời gian đau ốm dài trong bệnh viện. Một mẩu tin ngắn ngủi trên Segodnya.ua nói hắn có vấn đề về phổi ngay sau vụ nhà Công đoàn.

    Mykola là 1 trong những thủ phạm vụ đốt nhà Công đoàn Odessa chết bí hiểm gần đây nhất, sau 1 chuỗi những thủ phạm chết bí hiểm. Vì vậy, có nhiều lý do để nghi ngờ cái chết “tự nhiên” này. Cảnh hắn mặc áo chống đạn, cầm súng ngắn nã đạn vào các nạn nhân được đưa lên Youtube và đã thu hút nhiều người xem.

    Video của Lê Hương Lan:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ckx0cmpsul4

    Cuối tháng 5/2014, hắn tham gia vào 1 vụ bạo loạn khác và bị tòa án Kiev buộc tội, cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đây có tin người ta tìm thấy xác hắn, nhưng không phải.

    Dân chúng ở Kharkov, Odessa và Kiev nói các phần tử cực đoan phát xít liên tục biến mất!

    Chúng tiếp tục biến mất bí ẩn và không ai rõ đã biến đi đâu? Ví dụ 1 kẻ tên là Mykola Dotsenko, biệt danh “Odessa Cossack” thuộc phe dân tộc chủ nghĩa đã mất tích. Tên Dotsenko này từng tham gia vụ đánh đập nghị sĩ Rada thuộc đảng Khu vực Nestor Shufrich.

    Varvara Chernoivanenko, đại diện phát ngôn của Right Sector ở Odessa khẳng định tin này, những kẻ tham gia vụ đốt Nhà Công đoàn Odessa làm hơn 100 người chết cháy hồi tháng 5 cứ liên tục biến mất hết tên này đến tên khác.

    Mặt khác, chính bọn Right Sector, những kẻ tổ chức kéo đổ tượng Lê-nin ở quảng trường Kharkov cũng bị 1 nhóm lạ mặt đánh ngay trước mặt cảnh sát mà họ không hề can thiệp, thậm chí còn lẩn tránh khỏi hiện trường như không có gì xảy ra.

    Olek Kalashnik, phó chỉ huy tiểu đoàn Donbas, cũng là 1 kẻ bạo loạn Maidan thì mất tích ngay tại Kiev. Lần cuối cùng người ta thấy hắn là khi hắn rời doanh trại đóng ở làng Novi Petrivtsi. Giới chức cảnh sát nói không có giả thiết nào về sự mất tích bí ẩn của tay này, mặc dù những kẻ hoạt động Maidan như hắn được ưu tiên trong danh sách theo dõi.

    Tổ chức gọi là Sáng kiến tìm kiếm Maidan có danh sách đến 57 người mất tích bao gồm nhiều tên cực đoan quá khích tham gia bạo loạn.

    Điều gì đang xảy ra với những kẻ cực hữu phát xít? Có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời! Nhưng dường như các thủ phạm của vụ đốt nhà Công đoàn Odessa, gây ra cái chết của hàng chục người cứ lần lượt thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật Ukr.

    Trả lờiXóa
  34. Bọn Vệ binh tư nhân bắn vào những người lính quân đội Ukr ra hàng. Tự vệ Donbass buộc phải bắn trả để bảo vệ họ và đưa ra khỏi vùng chiến sự.

    Ôi trời ơi, chế độ phát xít Kiev hợp pháp quá cơ các nhà dâm chủ ơi!

    https://www.youtube.com/watch?v=88ZNcrTVNl8

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Xác nhận tin: Nikolai Volkov, tên giết người có biệt hiệu “Mykola 100” đã chết.

    Земля стекловатой - скончался "сотник Мыкола" (укроСМИ)
    Николай Волков, также известный как сотник Мыкола, скончался. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Самооборона Одессы".

    "Побратимы! Только что узнал, что умер Мыкола Волков (сотник) с организации АКСМ, который был с нами 2 мая и защищал наш город от сепаратизма! Вечная память!", - говорится в сообщении.

    Напомним, Николай Волков, он же сотник Мыкола принимал активное участие в событиях 2 мая: днем во время событий на Греческой он обсуждал ситуацию с неким высокопоставленным собеседником, позже, уже на Куликовом поле, вел огонь из пистолета (по его собственным словам — травматического) по окнам Дома профсоюзов. Николай Волков был задержан милицией, однако суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Позже он был избит неизвестными, и активисты одесского Евромайдана пытались организовать сбор средств на его лечение.

    http://dnr-news.com/dnr/14726-zemlya-steklovatoy-sdoh-sotnik-mykola-ukrosmi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. СМИ: на Украине умер "сотник Мыкола", участвовавший в убийстве людей 2 мая в Одессе
      16 февраля 2015Распечатать
      Информационный портал города Одессы опубликовал материал, в котором говорится, что в минувшее воскресенье 15 февраля в одной из больниц умер «сотник Мыкола» - тот самый, который мелькал на кадрах во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда «сотник Мыкола», на котором был бронежилет, стрелял по одесситам, которые пытались выбраться из горящего Дома профсоюзов.
      Интернет-издание со ссылкой на друзей «сотника Мыколы» (Николая Волкова) сообщает, что он умер после продолжительной болезни.
      Информация о смерти Волкова опубликована и в аккаунте Фейсбук организации «Самооборона Одессы»:
      Побратимы! Только что узнал, что умер Микола Волков (сотник) с организации АКСМ который был с нами 2 мая и защищал наш город от сепаратизма! Вечная память!

      В Одесском суде даже после предъявления многочисленных доказательств причастности Волкова и его соратников к убийству людей в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не находят в себе смелости вынести обвинительный приговор в их адрес. Однако соучастника гнусного преступления кара настигла и без решения Одесского суда...

      http://topwar.ru/69113-smi-na-ukraine-umer-sotnik-mykola-uchastvovavshiy-v-ubiystve-lyudey-2-maya-v-odesse.html

      Xóa
    2. Thằng này chết vì bệnh thôi.
      Bạn bè hắn xác nhận là hắn đã điều trị dài ngày trong bệnh viện.

      Vậy là giờ có mắt.
      Sau sự kiện 2/5, hắn đã bị cảnh sát Odessa bắt giữ nhưng tòa án lại cho hắn tại ngoại hầu tra. Và từ đó, tòa không đưa ra bất cứ phán xét nào.

      Không chờ đợi được phán quyết của tòa, GIỜI quyết định ra tay!

      Xóa
    3. Nếu Gioi có mat thì những thằng giết đồng bào ta ở Biển Đông và những thăng phớt lờ chuyện đó mới đáng phải chết bạn ạ. Câu đầu tiên làm người là yêu Tổ quốc yêu đồng bào. Mình phải biết xót thương người Việt trước, xót thương người da đen da trắng sau.

      Xóa
    4. Tình yêu và lòng căm thù của mấy vị này đặt không đúng chỗ. Tôi chợt nhớ tới câu thơ ngày nào khi ông Stalin mất : Thương cha thương mẹ thương mình - Thương mình thương một thương ông thương mười. Thế lực nào , đồng tiền nào, tư tưởng nào đến bây giờ còn cho các vị những suy nghĩ bệnh hoạn đó. Thật buồn cho các vị, uổng cả một đời.

      Xóa