Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Chuyên gia Mỹ lo ngại: Nước cờ cuối cùng của Putin nghiền nát EU và NATO

Конечный ход Путина, сокрушающий ЕС и НАТО
Bởi chưng các trận chiến ở Ucraina đang gia tăng, hôm nay cựu quan chức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tiến sĩ Paul Craig Roberts, đã trao đổi với King World News về nước cờ cuối cùng của Putin nghiền nát EU và NATO. Ông cũng cảnh báo rằng phương Tây có thể trao những chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Trung Quốc và Nga.
**********************

Tiến sĩ Roberts: "Eric, hiện nay có rất nhiều vấn đề trong hệ thống tài chính, chúng có thểphát nổ, nhưng cú đánh thực sự sẽ đòi hỏi phải từ bỏ đồng USD và đồng euro. Một khi điều đó xảy ra, chúng sẽ không thể bảo lãnh cho các ngân hàng, trái phiếu phát sinh hoặc chính phủ.
Tiến sĩ Paul Craig Roberts 
Trong ngắn hạn, trong khi họ có thể tiếp tục in tiền, họ có thể duy trì hệ thống hoạt độnggian lận như hiện nay. Nhưng giá trị của đồng USD và đồng euro sẽ sụp đổ lập tức khi trận đấu kết thúc. Cả hai loại tiền tệ đã tăng về số lượng vượt xa khả năng làm cơ sở đảm bảm an toàn kinh tế bằng hàng hóa và dịch vụ. Khi việc từ chối (dollar và euro - ND) xảy ra, sẽ không có cách nào để ngăn ngừa bất ổn hiện đang tồn tại trong hệ thống. ...
" khả năng để xuất "thiên nga đen" to lớn vì khủng hoảng ở Hy Lạp và cuộc bầu cử củamột chính phủ mới. Điều này sẽ xảy ra nếu các ngân hàng Đức, chủ nợ của Hy Lạp vàchính sách EU từ chối đáp ứng các nhu cầu hợp pháp của chính phủ Hy Lạp.
Người Hy Lạp nên xem xét lại các điều kiện nghiêm ngặt đã đặt ra cho đất nước của họ đểgiải quyết các vấn đề nợ dài hạn quốc gia của họ. Thỏa thuận trong hình thức mà nó tồn tạihiện nay,  không thể chịu nổi đối với người Hy Lạp và không thể thực hiện được. Nhưngnếu người Đức  các chủ nợ của Hy Lạp khác không đồng ý với những thay đổi, bạn sẽthấy liên minh giữa Hy Lạp và Nga.

Ngân hàng BRICS với quỹ $100 tỷ
BRICS bây giờ có một ngân hàng như IMF, và họ tài trợ nó $ 100 tỷ. Putin giờ ta thấy rằng ông  cơ hội tách người Hy Lạp ra khỏi EU và NATO. Ngân hàng BRICS sẽ can thiệp vàgiúp đỡ những người Hy Lạp giải quyết những vấn đề nợ nần của họ. Điều này có thể là khởi đầu sự sụp đổ của Liên minh châu Âu  NATO.
Eric, bạn phải nhớ, rằng Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ xem xét rất kỹ lưỡng tình hình Hy Lạp. Những quốc gia này vẫn đang phải đối mặt với các mối đe dọa  Hy Lạp lâm vào. , dĩ nhiên, người Irish đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khuôn khổ của nền kinh tế thắt lưng buộc bụng đối với họ.
Vì vậy, nếu các nước này sẽ thấy rằng châu Âu không làm giảm bớt những khó khăn phát sinh  các chương trình của nền kinh tế thắt lưng buộc bụng, thì các nước này sẽ trông vàoNga, Trung Quốc và Ấn Độ - các nước BRICS.  sau đó bạn sẽ thấy EU sụp đổ hoàn toàn. Đây  một hệ thống trong đó các ngân hàng áp đặt các nước các khoản nợ,  sau đó họ chuyển chúng cho IMF, để áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn.

"Thiên nga đen" cuối cùng nếu các nước còn cướp bóc
Các khách hàng của ngân hàng khi họ mua tài sản chính của các nước này, họ trả tiền mua bằng những đồng tiền xu dollar. Sẽ xảy ra vụ cướp bóc. Đó là những gì đã xảy ra với Hy Lạp. Điều này cũng xảy ra  Ireland. Vì vậy, nếu các nước châu Âu nhận ra rằng tất cả họ bị cướp, sau đó họ sẽ chấp nhận đề nghị của Putin  quay sang Nga và Trung Quốc. Các nước BRICS có thể dễ dàng giúp người Hy Lạp.
Những quốc gia này lúc đó sẽ từ bỏ Đức, Washington  IMF, những nước và tổ chức gây ra cho họ những khó khăn này, và cũng như cướp bóc đất nước của họ. Vì vậy, có khả năng cho thảm họa hoàn toàn ở đây, nếu phương Tây còn cư xử ngu ngốc  ngạo mạn đủ để chịu nhún nhường. Điều này có nghĩa là sự sụp đổ của Liên minh châu Âu  NATO -nước cờ "Thiên nga đen".

Cuộc tấn công mạnh mẽ của Putin vào Châu Âu
Eric King, "Thưa tiến sĩ Roberts, những gì đang xảy ra ngay bây giờ có những hậu quả sâu rộng,  liên quan không chỉ đến Hy Lạp. Ngài đang nói về một nước cờ mạnh mẽ của Putinvà viếc chiếm toàn bộ Châu Âu bởi người Nga và Trung Quốc - qua lối sau, Hy Lạp, và cuối cùng là Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và có lẽ ngay cả Ireland. Ngài đã cũng nói ở đây về sự hủy diệt EU và đồng euro".
Tiến sĩ Roberts: "Đúng vậy. Eric, bạn thấy đấy, EU nói với người Hy Lạp rằng ban lãnh đạo của Liên minh sẽ không thay đổi bất kỳ điều kiện nào,  nếu người Hy Lạp không đồng ý,họ chỉ đơn giản là đẩy chính phủ Hy Lạp ra khỏi EU và hệ thống euro. Vâng, nếu họ ngu ngốc đến thế, thì Nga và Trung Quốc sẽ đi vào khe cửa này. Nếu điều này xảy ra, thì đúng,người Trung Quốc và Nga có thể phá hủy NATO".
Kichbu theo politobzor.net
==================

8 nhận xét:

  1. Cả khối QS ngày xưa mà con bú b cho Mỹ, huống chi ngày nay đồng minh cu theo Mỹ hết rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là bài dịch lời phát biểu của 1 chuyên gia Mẽo đới.
      Tớ đọc thấy có lý.
      Bài toán Hy Lạp quả là khó giải cho EU và bà Thủ tướng Đức!

      Xóa
  2. Ở Ukr, quân Kiev với sự đầu tư tiền của súng đạn của Mẽo và P Tây nhưng càng oánh càng thua. Người dân Ukr đã hiểu ra thân phận làm tốt thí mạng cho Mẽo và p Tây nên họ chả tội gì làm bia đỡ đạn cho lợi ích ngoại bang.
    Báo chí Ukraina nhé. Hổng phải tuyên truyền của Nga ngố:
    80% người Ukraina không muốn ra chiến trường
    Đó là lời khẳng định của chính Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ukraina Stepan Poltorak trong chiến dịch Tổng động viên. Ông ta phàn nàn: Hiện nay chỉ mới nhận được 20% quân trên tổng số lệnh huy động đã phát ra.
    Ông ta kêu gọi các cửa khẩu ở biên giới hãy cấm tất cả công dân từ 18 đến 60 tuổi ra nước ngoài để buộc họ trở về địa phương đăng lính!
    ------
    80% украинцев не хотят идти на фронт
    Министр обороны Украины Степан Полторак по кличке «Полторак Дебальцевский» заявил, что в рамках мобилизации во всех регионах Украины удалось набрать только 20% солдат от необходимого количества.

    По словам министра, процент украинцев, желающих идти на фронт, составляет около 20 от необходимого количества. Министр объяснил, что многие украинцы не хотят служить и уезжают в другие страны, в связи с чем выезд за границу всех мужчин от 18 до 60 лет будет ограничен. «Вот зачем нужна мобилизация и введение справок при прохождении границы. Все мужчины, которые будут попадать под призыв, должны предоставлять справочку, чтобы мы определяли причину выезда. Это должны делать не только те, кто получил повестку», — заявил министр.

    При этом «Полторак Дебальцевский» не замечает, что только в военкоматах страны находятся десятки тысяч холенных офицеров, которые могли бы и выполнить план по мобилизации принятой Верховной Радой. В самих военкоматах этих самых офицеров, не нюхавших пороху, легко бы могли заменить украинские женщины.

    Еще один этап мобилизации ожидается в июне. Украинские власти рассчитывают таким образом провести ротацию среди силовиков, которые участвуют в спецоперации в Донбассе. Ранее в генштабе Украины сообщили о завершении оповещения военнообязанных в рамках первого этапа мобилизации.

    01.02.2015 19:41
    http://vvc.kiev.ua/news/4762

    Trả lờiXóa
  3. Cũng báo chí Ukraina:
    Kiev: Hơn 500 lính tình nguyện đòi ông Poroshenko từ chức

    Ngày Chủ nhật, 1/2/2015 tại hoạt động của “Hội chiến sĩ tình nguyện” tổ chức trên Quảng trường Độc lập ở trung tâm Kiev, các thành viên tham gia đã nêu đòi hỏi Tổng thống Pyotr Poroshenko phải từ chức.

    Như phản ánh của phóng viên TASS từ địa điểm sự kiện, cuộc mit-tinh tập hợp không dưới 500 người.
    Các diễn giả lên phát biểu đều đòi ông Poroshenko từ chức. Những người đến từ khu vực đang diễn ra chiến sự của công lực Kiev kể cho đám đông biết rằng các đơn vị quân chính phủ ở đó không hề nhận được tiếp viện cũng như không có đảm bảo vũ khí đạn dược.
    “Chúng tôi kêu gọi tất cả các chỉ huy hãy đứng lên và chung tay lật đổ chính quyền này. Tiểu đoàn huynh đệ sẽ bắt đầu phiên tòa nhân dân”, - một trong những người diễn giả đưa ra lời kêu gọi như vậy trước đám biểu tình.
    -------

    Более 500 солдат-добровольцев в Киеве потребовали отставки Порошенко
    01.02.2015 17:21

    Отставки президента Украины Петра Порошенко потребовали в воскресенье на "Народном вече солдат-добровольцев", проходящем на площади Независимости в центре Киева. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, на митинг собралось не менее 500 человек.
    Выступающие с трибуны потребовали от Порошенко уйти в отставку. Приехавшие из зоны силовой операции рассказали, что у отрядов нет финансирования и обеспечения вооружением.
    "Мы призываем всех командиров подниматься и начинать свергать власть. Батальонное братство начинает народный трибунал", – заявил один из манифестантов с трибуны.
    http://www.fontanka.ru/2015/02/01/077/
    -------------
    Xem video clip:
    500 солдат в Киеве требуют отставку Порошенко. 500 soldiers demanding the resignation of Poroshenko
    https://www.youtube.com/watch?v=Ct3Gc7Nkiqo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://vi-vn.facebook.com/DonghanhvoiNoUlúc 02:03 2 tháng 2, 2015

      Một tờ báo khác của Ukraina đưa tin:
      Những người lính tình nguyện dọa sẽ đưa Tổng kẹo ra Tòa án binh
      ------------
      Солдаты-добровольцы грозятся устроить Порошенко народный трибунал
      01.02.2015 16:34

      http://nahnews.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/------------------19-150x150.jpg

      Солдаты-добровольцы грозятся устроить Порошенко народный трибунал
      Киев, 1 февраля.
      Солдаты-добровольцы во время проведения »Народного вече» на площади Независимости в Киеве потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
      На митинге присутствовало более 500 человек. Выступающие с трибуны потребовали от Петра Порошенко уйти в отставку. Мужчины, которые приехали из зоны так называемой антитеррористической операции, рассказали о том, что у отрядов нет ни финансирования, ни обеспечения вооружением.
      «Мы призываем всех командиров подниматься и начинать свергать власть. Батальонное братство начинает народный трибунал», — заявил один из манифестантов с трибуны.
      Ранее НА «Харьков» сообщало о том, что представители Луганской и Донецкой народных республик потребовали от президента Украины Петра Порошенко подписания официального приказа о прекращении огня со стороны украинской армии. Об этом сказано в официальном совместном заявлении полпредов республик.
      http://nahnews.com.ua/146550-soldaty-dobrovolcy-grozyatsya-ustroit-poroshenko-narodnyj-tribunal/

      Xóa
  4. Sắp kết thúc rồiQuân đội và Nhà nước Kiev sẽ tan rã hoàn toàn sau vài ngày nữa khi kết thúc Chiến dịch cực lớn ở Debaltseve
    Đây là Thị trấn ở miền Đông Ukraina
    Thị trấn này thuộc tỉnh Donetsk. Debaltseve có diện tích 24,2 km² km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 30246 người.
    Giờ địa phương hiên giờ là : Chủ Nhật 21:29

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong tiếng Nga có từ "котел". Với người Việt chúng ta thường được hiểu là cái "Nồi hơi".
      Nhưng trong quân sự thì đó là thuật ngữ chỉ một cứ điểm quân sự của đối phương đang bị bao vây nghiêm ngặt, làm cho đối phương "nội bất xuất ngoại bất nhập".
      Ở Việt Nam có chiến Dịch Điện Biên Phủ nổi tiếng. Quân ta cũng đã nhử địch dồn hết vào một cái rọ lớn rồi bao vây, tiêu diệt, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh chống Pháp.
      Với cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Đông Ukr thì đã có chiến dịch ở "nồi hơi" Ilovaisk- Иловайск diễn ra cuối tháng 8/2014. Ở nồi hơi này, quân Kiev thiệt mạng hơn 1000 lính. Kết thúc chiến dịch này, chính quyền Kiev buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với những người mà họ vẫn gọi là "quân khủng bố". Và từ đó ra đời Thỏa thuận hòa bình Minsk ký ngày 5.9.2014.

      Còn ở "nồi hơi" Debaltseve = "котел" Дебальцево hiện nay quân Kiev đang hiện diện trên duois 10.000 binh sĩ. Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Gerashenko đang nhận định trên báo Ukraina УНИАН (không biết có chính xác không), rằng phía đối phương đang tập trung tới 95% hỏa lực để làm "nồi hơi" Debaltseve:
      -----
      Геращенко: Боевики бросили 95% своей техники на взятие Дебальцево в котел
      01.02.2015 | 17:44
      Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/war/1038897-geraschenko-boeviki-brosili-95-svoey-tehniki-na-vzyatie-debaltsevo-v-kotel.html
      --------
      Chưa biết độ chính xác đến đâu nhưng có thể thấy những tuyên bố của phía Tự vệ Donbass những ngày qua là không phải "nghi binh" gì nữa. Những nỗ lực phá vây của quân Kiev những ngày qua liên tục thất bại. Đại biểu quốc hội Ukraina- Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tình nguyện "Donbass" lừng danh của phía Kiev là Semen Semenchenko Семен Семенченко bị thương nặng.
      -------
      https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf07:09 Ngày 01 tháng 02 năm 2015
      Anh cu Semen Semenchenko Семен Семенченко khéo nghoẻo rồi các bác ợ. Anh Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tình nguyện "Donbass", Nghị sĩ Quốc hội Ukraina. Anh này chém gió rất hăng trên mạng xã hội. Mới hôm qua còn hùng hồn tuyên bố rằng chả có gì đáng ngại ở Donbass. Đoen vị của các anh ấy bắt đầu phản công phá vây ở Uglegorsk- Углегорск.
      Thế nhưng, chỉ sau hai giờ kể từ khi anh ta nổ trên phết buc thì tiểu đoàn của anh ta bị sa vào trận địa mai phục của dân quân. Đơn vị tan tác. Anh ta khéo cháy thui bởi pháo "Grad" roài!


      Hắn chưa nghoẻo nhưng bị thương nặng lắm. Số hắn may:
      - Trong ngày hắn hai lần rơi vào ổ phục kích mà không chết
      - Cùng trong xe có hai lính Kiev chết mà hắn chỉ bị thương nặng: Chấn thương sọ não, gẫy xương sống, thủng phổi.

      Báo chí Ukr hôm nay đã xác nhận tin này:


      http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/01/su-doi-tra-tieu-bieu-cua-chinh-quyen-va.html?showComment=1422813752498#c2748151384199971215
      -----------------

      Phía Tự vệ Donbass tuyên bố: Nắp "nồi hơi" Debaltseve = "котел" Дебальцево đã đóng.
      Quân Kiev chỉ có thể hạ vũ khí đầu hàng hay là bị tiêu diệt.
      Nếu bị diệt 10.000 binh sĩ ở đây, chính quyền Kiev còn trụ được không?

      Xóa
  5. Kênh truyền hình Passya 24 dẫn lời ông Zakharchenko cho biết Devaltsevo đã bị các tiểu đoàn thuộc lực lượng đặc biệt và 2 nhóm chiến thuật cơ động thuộc Lữ đoàn 3, với sự chi viện của hỏa lực pháo binh vây chặt và không có cơ hội nhận được tiếp viện hay mở đường máu thoát ra.

    Quả thực, Debaltsevo ngày càng giống như "lò nướng" Ilovaiskaya!

    Các nhà báo Đức đã ghi lại tình hình chiến sự tại đây đã phải thốt lên rằng: "Mỹ và NaTo đã thấy cuộc thất bại khi hà hơi tiếp sức cho quân đội Ucraina, và ngày tàn lụi của chính quyền này chỉ còn là ngày tháng mà thôi." Người ta thấy ngoài tổng thống OBama mà ngay cả bà thủ tướng Đức cũng đang ngán ngẩm im tiếng chỉ trích Nga không to như trước đây nữa.

    Cuộc đến thăm của ông Kery đã thấy rõ cuộc bại trận đang đến càng gần, y như chiến dịch Ban-Ma-Thuột mà bộ đội Việt nam tung ra bất ngờ và cũng bất rồi ào ạt tấn công kéo quân về giải phóng Sài gòn báo hiệu ngày sụp đổ của chính quyền Ucraina bị gượng ép dựng lên một cách vội vã. Chắc chắn Mỹ và NaTo sẽ còn phải nhìn thấy nhiều cảnh đau tim khác sẽ diễn ra tiếp sau đây khi đoàn quân ly khai đang đi đến bước lớn là tiến đánh các thành phố khác mở rộng vùng đất và ảnh hưởng của mình buộc chính quyền Ucraina phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn đàm phán mà ký kết hiệp ước đình chiến mà không giám đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Trước mắt sắp tới đây 8 ngàn lính Ucraina sẽ phải buông súng đầu hàng để thoát chết trận.

    Có lẽ nhân qua đây ông Putin muốn dằn mặt tổng thống Mỹ khi tuyên bố rằng đã làm kinh tế Nga tan vỡ thảm hại chăng?

    Trả lờiXóa