Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Cuối tuần: "DÂN CHỦ" Ở NGHỊ VIỆN UKRAINA THEO CHUẨN PHƯƠNG TÂY

Các ông nghị tẩn nhau
Nghị viện Ukraina và Dân chủ theo chuẩn phương Tây: Nghị viên chửi nhau với Tổng thống

Suốt thời gian ông Poroshenko- Tổng thống Ukraina có mặt ở Minsk, vẻ mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Căng thẳng vì phải đối phó với “đối thủ” Putin là một lẽ. Mới đây, báo chí còn phát hiện thêm một lý do khác. Đó là ngay trước khi rời Kiev đến Minsk, ông bị Chủ tịch Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko xỉ vả Poroshenko ngay trên bục “Chủ tịch đoàn” Hội trường Quốc hội. Không kìm nổi sự tức giận, Tổng thống Ukraine đã đe dọa sẽ tống cổ Chủ tịch Đảng Cấp tiến vào tù!
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang-TV:

Xem trên video clip chỉ thấy Chủ tịch Đảng Cấp tiến xông lên bục “Chủ tịch đoàn”, chỉ thẳng tay vào mặt tổng thống và nói cái gì đó nghe không rõ vì hội trường ồn ào, nhốn nháo.
Theo trang fb cá nhân của nghị sĩ Andrew Lozovoi, cuộc xung đột giữa Tổng thống Ukraine và Thủ lĩnh Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko xảy ra trong Verkhovna Rada ngay sau khi bỏ phiếu cho ứng cử viên công tố mới Viktor Shokina. Oleg Lyashko nhảy lên bục “Chủ tịch đoàn”, cư xử như trong một trận chiến đấu, hét vào mặt Tổng thống và đe dọa ông ấy bằng ngón tay.
"Chính mắt tôi chứng kiến, Lyashko nhảy đến gần Poroshenko và hét vào mặt Poroshenko: “Mày là kẻ phản bội Maidan, phản bội Tổ quốc Ukraina! Maidan đưa mày lên được thì cũng đưa mày xuống được!"
Poroshenko phản ứng lại và nói: "Tao sẽ tống mày vào tù để mày có thời gian suy nghĩ về điều mày nói!” nghị sĩ Andrew Lozovoi viết.
Mời xem lại một video clip trên nh Google.tienlang-TV liên quan đến Ngôi sao dân chủ Maidan Oleg Lyashko:

xxxxxxxxxxxxxx
“Dân chủ” ở Nghị viện Ukraina theo chuẩn phương Tây: Các nghị sĩ tranh luận bằng nắm đấm

Có thể khi có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, các nghị sĩ không biết sử dụng “năng lượng dư thừa” vào việc gì khiến họ phải giành cho nhau sự hung bạo hơn bao giờ hết.
Ngày 12.2.15, tại Quốc hội Ukraina thảo luận về Dự luật chống tham nhũng. Hai nghị sĩ  Yegor Sobolev- một thành viên của Đảng “Tự cứu” và Vadim Ivchenko- thành viên của Đảng “Tổ quốc” tranh luận và cãi vã với nhau trong nghị trường chưa đủ. Họ kéo nhau ra ngoài hành lang và “tranh luận” tiếp bằng … những cú đấm!
Xem trên Kênh Google.tienlang-TV:

Sau vài phút giao tranh, tuy cả hai đều sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc so nắm đấm bị gián đoạn bởi các binh sĩ an ninh ở Quốc hội!
xxxxxxxxxxxxxxx
Psaki “tiết lộ” rằng Yanukovych tự nguyện rời bỏ chức vụ theo “nguyện vọng cá nhân”


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki mới đây “tiết lộ” vụ việc này tại một cuộc họp báo quốc tế. Psaki nói rằng Hoa Kỳ "như một nguyên tắc lâu đời của các chính sách của nó không bao giờ ủng hộ một cuộc thay đổi quyền lực chính trị bằng các phương tiện vi hiến" và Hoa Kỳ chỉ ủng hộ cuộc chuyển giao quyền lực dựa trên các "nguyên tắc dân chủ, hợp hiến, hòa bình và hợp pháp."
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang-TV:

Sau đó, một trong những nhà báo Mỹ yêu cầu bình luận về tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, rằng chính phủ đã ngăn chặn một nỗ lực để lật đổ chính phủ được hỗ trợ bởi Washington. Psaki bắt đầu bác bỏ cáo buộc này và gọi các cáo buộc đó là  "nực cười". Một cuộc tranh luận bất ngờ xảy ra giữa cô và các phóng viên. Phóng viên Hãng Itar TASS lưu ý Psaki về sự can thiệp của Hoa Kỳ trong cuộc lật đổ Tổng thống hợp hiến Ukraina Yanukovych hồi tháng Hai năm ngoái.  
"Đó cũng là điều quá nực cười. Thông tin của ông là sai, không tương ứng với các sự kiện lịch sử. Tôi không nghĩ rằng nó có ý nghĩa với tôi. Nhưng nhân tiện ông nhắc đến sự kiện Tháng Hai năm 2014 ở Ukraina, ông đã cho tôi cơ hội nói thêm, như bạn đã biết, ông Yanukovychs- cựu lãnh đạo Ukraine đã tự nguyện rời bỏ chức vụ Tổng thống Ukraina theo nguyện vọng cá nhân của ông ấy!”- Psaki nói.
 Xin lưu ý, gần đây, chính Tổng thống Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn với CNN thừa nhận tham gia vào các sự kiện ở Washington, nói rằng Hoa Kỳ "làm trung gian trong việc chuyển giao quyền lực ở Ukraine."

Trâm Anh Tổng hợp

32 nhận xét:

  1. Thế này bảo sao Ukraine lại có nhiều nhà vô địch quyền anh đến thế. Tinh thần thượng võ quá là cao luôn

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nói về tên "Ngôi sao dân chủ Mai đao này thì lắm chuyện lắm.
    Hắn từng tuyên bố ném tên Bộ trưởng Bộ Công an Avakov vào thùng rác.
    Sau lưng hắn có cả Tiểu đoàn Aidar nên hắn thích bắt giam ai thì bắt, kể cả các thị trưởng chỉ bằng một câu nói: Mày thân Nga!

    Đây là video clip đưa lên mạng từ 1/3/2014, tức ngay sau khi Mai đao lật được chính quyền hợp hiến Yanukovych. Hắn xông vào một cửa hiệu điện tử, đập phá máy móc:

    Олег Ляшко рагромил зал игровых автоматов
    https://www.youtube.com/watch?v=dmh-ImyrdOE

    Trả lờiXóa
  4. Ông nghị cánh hữu Rada Igor Moseichuk, một cựu phó chỉ huy Azov, tiểu đoàn tiễu phạt tư nhân, còn được mô tả là đã nhổ 1 "bãi nước bọt to" vào Minks.

    Nguồn http://tass.ru/en/world/777430 dẫn trang Facebook nói ông ta sẽ thách thức TT Minsk và sẽ sử dụng những nỗ lực trong Rada để làm thất bại việc thực thi các thỏa thuận này.

    Theo Moseichuk "Đây là một hành động phản bội và đi ngược lợi ích quốc gia. Đây là cách duy nhất để mô tả các văn bản liên quan đến việc thực hiện TT Minsk mà Kuchma thay mặt Ukr ký kết với các nước CH Donetsk và Lugansk. Theo đó dàn xếp 1 cuộc bầu cử dự kiến trong lãnh thổ Donetsk và Lugansk để đại diện các “nước cộng hòa tự xưng” lên nắm quyền một cách hợp pháp".

    Moseichuk làm nghị Rada của đảng cấp tiến, cùng cánh với tên gây gổ Lyashko.

    Xem ra rất khó cho "con quỷ bé nhỏ" Poroshenko giữa 1 bầy quỷ hung hãn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Nghị viện Ukr đã chuẩn bị phương án luận tội để loại bỏ Po kẹo rồi.
      Sẽ diễn ra vào cuối tháng này và đầu tháng sau.

      Xóa
    2. Poroshenko buộc phải chọn phương án ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

      Đó là chọn cái ít tồi tệ hơn trong những cái tồi tệ. Mục đích là tạm dẹp yên tiếng súng để đón gói cho vay IMF. Nhưng phe phái hiếu chiến không đồng ý. Nếu chỉ 1 cái đảng Cấp tiến của Lyashko thì không đáng ngại, vấn đề là khối lớn trong RADA của ông thủ Yat hiện đang khá im lặng về vấn đề này.

      Xóa
    3. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 08:29 15 tháng 2, 2015

      Thủ Yat lên tiếng rồi bác ợ. Hắn cũng đòi Nga phải tuân thủ Hiệp định, rút quân về nước, nếu không thì... abc.

      Phe khối trong QH Ukr liên kết lỏng lẻo. Các nghị sĩ tuy cùng khối nhưng vẫn có thể phát biểu trái ý anh trưởng khối.
      Hôm nay họ liên kết nhưng họ luôn sẵn sàng rời khối....
      Cái quan trọng là thực lực của mỗi anh nghị, đứng đằng sau anh nghị là ai?

      Lyashko là thằng bung xung. Cá nhân hắn thì chả ai chấp. Hắn như tên chí phèo.
      Nhưng sau hắn là ai mới là điều đáng ngại!
      Hay là cái anh cu lắm mồm chém gió Семен Семенченко nữa? Ai đứng sau hắn? Tại sao nó được mời sang tận Mẽo du hý?

      Rồi cái tên Dmytro Yarosh - thủ lĩnh cánh hữu nữa? Hắn cũng là nghị sĩ.
      Mới hôm nọ, cả một tiểu đoàn quân chính quy của Kiev tuyên bố rời sự chỉ huy của Bộ quốc phòng Ukr để chuyển sang trực thuộc Dmytro Yarosh.
      Tên này cũng chả coi Po kẹo ra gì.

      Có người đang nghi tên thủ Yat đang ném đá giấu tay. Hắn ngoài mặt thì ủng hộ Po kẹo nhưng đằng sau thì liên kết với bọn Aidar, Lyashko, Семен Семенченко, Dmytro Yarosh... mấy hôm nay biểu tình làm loạn ở Dinh Tổng thống và cả ở Phủ thủ tướng, Văn phòng Tỉnh trưởng Kiev...
      Và cuối cùng, chúng sẽ trình ra quốc hội cáo trạng luận tội Po kẹo rồi biểu quyết, rồi phế truất, rồi cho thằng khác lên...

      Xóa
  5. Em Psaki chỉ được cái non xanh mơn mởn nhưng não phẳng!

    Trả lờiXóa
  6. https://vi-vn.facebook.com/DonghanhvoiNoUlúc 09:00 15 tháng 2, 2015

    Lãnh đạo hai bên đều đã ra lệnh cho binh sĩ ngừng bắn:
    --------
    Порошенко приказал всем подразделениям украинских силовиков прекратить огонь
    Сегодня в 01:26, просмотров: 1211

    Выступая в Генштабе Украины, как сообщает телеканал "112", президент Петр Порошенко приказал прекратить огонь с полуночи (часу ночи по московскому времени). Порошенко отдал соответствующий приказ украинской армии, Нацгвардии, МВД, пограничникам и СБУ, действующим в зоне АТО - во исполнение заключенных в Минске соглашений.
    http://www.mk.ru/politics/2015/02/15/poroshenko-prikazal-vsem-podrazdeleniyam-ukrainskikh-silovikov-prekratit-ogon.html
    ---------

    Захарченко подписал указ о прекращении огня с 15 февраля
    Вчера в 17:46, просмотров: 977

    Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о введении режима прекращения огня с 01.00 15 февраля по времени самопровозглашенной республики (00.00 по киевскому времени), документ опубликован на сайте Верховного суда ДНР.

    «Сегодня, 14 февраля, глава ДНР Александр Захарченко подписал Указ №50. В соответствии с документом, во исполнение Минских соглашений, с 01.00 15 февраля (по времени Республики) вводится режим прекращения огня», — говорится в сообщении.

    В сообщении также говорится, что будут пресекаться любые провокационные действия, которые могут быть расценены как атака или ведение прицельного огня по войскам, жилым домам или инфраструктуре республики.
    http://www.mk.ru/politics/2015/02/14/zakharchenko-podpisal-ukaz-o-prekrashhenii-ognya-s-15-fevralya.html

    Trả lờiXóa
  7. Những câu hỏi hóc búa cho nước Đức

    Việc hiểu được vấn đề kép mà Đức đang phải đương đầu là rất quan trọng. Một mặt, Đức đang cố gắng để giữ Liên minh châu Âu gắn kết với nhau. Mặt khác, Đức muốn chắc chắn rằng mình sẽ không phải chịu gánh nặng để duy trì sự thống nhất đó.

    Ở Ukraine, Đức là nước đầu tiên ủng hộ các cuộc biểu tình dẫn đến sự trỗi dậy của chính quyền Ukraine hiện tại. Đức chắc hẳn không mong đợi những phản ứng của Nga hay Mỹ, và họ không muốn tham gia vào bất kỳ phản ứng quân sự nào với Nga. Đồng thời, Đức cũng không muốn ngừng ủng hộ chính quyền Ukraine.

    Có một sự mâu thuẫn khá phổ biến trong chiến lược của Đức. Người Đức không muốn quyết đoán hoặc đe dọa, nhưng họ lại đang đảm nhiệm vị trí có cả hai điều này. Trong cuộc khủng hoảng ở châu Âu, đó là nước Đức cứng rắn không chỉ với vấn đề Hy Lạp mà cả vấn đề chung của Nam Âu và tình trạng thất nghiệp thê thảm. Ở Ukraine, Đức ủng hộ Kiev và do đó phản đối Nga nhưng không muốn đưa ra bất cứ một kết luận rõ ràng nào.

    Cuộc khủng hoảng châu Âu và cuộc khủng hoảng Ukraine là những hình ảnh tương phản. Ở châu Âu, Đức đóng vai trò dẫn đầu nhưng hung hăng. Tại Ukraine, Đức đóng vai trò dẫn đầu nhưng hòa giải. Điều quan trọng nhất trong cả hai trường hợp này, là Đức buộc phải giữ vai trò dẫn đầu – vì hoàn cảnh nhiều hơn là vì chính sách. Đây không phải là điều thoải mái cho Đức và chắc chắn là cũng không thoải mái cho phần còn lại của châu Âu.

    Vai trò của Đức ở Ukraine

    Người Đức đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. Đức là công cụ trong nỗ lực đàm phán một thỏa thuận giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, nhưng Yanukovich đã từ chối. Người Đức ủng hộ các cuộc biểu tình chống Yanukovich và có mối quan hệ mật thiết với một trong những thủ lĩnh biểu tình, Thị trưởng Kiev hiện nay, Vitali Klitschko - người được đào tạo trong một chương trình dành cho các nhà lãnh đạo đang lên do Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo - đảng của bà Merkel, tài trợ. Người Đức đã lên án việc Nga sáp nhập Crimea và việc Moscow hỗ trợ lực lượng ly khai ở Đông Ukraine. Có lẽ trong những sự kiện này, Đức không phải là công cụ, nhưng lại là một “người chơi” quan trọng.

    Khi người Đức nhận ra rằng vấn đề này sẽ không chỉ đơn giản mang tính chính trị mà có thể trở thành vũ trang, họ đã bắt đầu né vai trò quan trọng. Nhưng việc thoái thác rất khó. Người Đức đã chấp nhận thế khó. Họ phản đối Nga nhưng cũng không muốn hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine. Thay vào đó, họ tham gia vào các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga trong khi cố gắng đóng vai trò hòa giải. Thật khó cho bà Merkel khi phải đóng hai vai đối nghịch này, nhưng với lịch sử của Đức, vai trò này không phải là bất hợp lý. Chế độ dân chủ tự do là quan điểm trọng tâm của Đức thời hậu chiến, Do đó, việc hỗ trợ những người biểu tình ở Kiev là một nghĩa vụ. Đồng thời, Đức - đặc biệt là kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh - đã băn khoăn về việc đóng vai trò quân sự trực tiếp. Đức đã làm điều đó ở Afghanistan nhưng không làm vậy ở Iraq. Và việc tham gia hoặc ủng hộ một cam kết quân sự ở Ukraine làm sống lại ký ức về các sự kiện liên quan đến Nga mà Berlin không muốn đương đầu.

    Do đó, Đức chấp nhận một chính sách trái ngược nhau. Mặc dù Đức hỗ trợ một phong trào mà mục đích cuối cùng là chống Nga và ủng hộ lệnh trừng phạt chống lại người Nga, nhưng hơn bất cứ cường quốc nào, Đức không muốn vấn đề chính trị lại leo thang thành vấn đề quân sự. Đức sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động quân sự nào ở Ukraine. Tham gia vào khủng hoảng ngay từ đầu, và không thể thoát ra khỏi nó, Đức muốn “tháo ngòi nổ”.
    http://xembaomoi.com/tin-tuc/infonet/the-gioi/ly-khai-van-danh-manh-o-debaltseve-8000-linh-ukraine-nguy-khon-1721655.html

    Trả lờiXóa
  8. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 09:17 15 tháng 2, 2015

    THỬ PHÂN TÍCH BỨC ẢNH THÚ VỊ!
    ( Nguyên văn ngôn ngữ của tác giả)
    Bức ảnh chụp 4 "nguyên thủ quốc gia" trong đàm phán 4 bên tại Min-khơ ( Nhãn hiệu xe chở lợn Liên Xô từng làm mưa làm gió trên các đoạn đường đá ghồ ghề Việt Nam)
    Tự thân khoảnh khắc của bức ảnh cũng nói lên nhiều điều thú vị.
    Tổng thống Nga Владимир Путин ngồi trên một chiếc ghế đối diện với cả 3 người còn lại. Khuôn mặt vui vẻ tự tin và thậm chí còn "troll". Ông ta đang ở thế thượng phong trong xung đột Ukraine. Chiếc ghế ông ta ngồi thậm chí còn khác loại vơi các nguyên thủ khác, biểu thị tư thế của một người chơi độc lập và có những nước cờ riêng trong cuộc đàm phán!
    Pháp, Đức ngồi cạnh nhau trên một chiếc trường kỷ. Ngồi rất sát nhau chia sẻ quan điểm nhất định về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên mỗi người nhìn đi một hướng, đồng thời mà Mếch-ken vòng tay trước ngực biểu thị tư thế phòng thủ. Lại còn nhìn rất "thắm thiết" về phía Nga. Ngồi cạnh đồng minh mà lại phòng thủ như vậy, có thể là biểu hiện của những mâu thuẫn trong nội khối EU. Hai nguyên thủ Pháp- Đức ngồi sát nhau, ở cuối chiếc Trường kỷ còn một chỗ trống. Một kẻ đóng vai trò giật giây quan trọng không có trong cuộc đàm phán này. Kẻ mà ai cũng biết!
    Cuối cùng đến Pô kẹo: Tổng thống của Ukraine tự do Biểu tượng cảm xúc grin Biểu tượng cảm xúc grin. Ông ta ngồi trên chiếc ghế cùng loại với loại ghế mà Pháp- Đức đang ngồi, biểu hiện sự hậu thuẫn của phương Tây cho chính quyền Kiev hiện tại. Nhưng vẻ mặt hậm hực nhìn Putin, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ông ta nhìn ghê thế :)) Đồng thời ông ta ngồi cách rất xa Đức, Pháp. Sau "cuộc chiến" với Nga, châu Âu đã thấy mình kiệt sức, không còn là "chỗ dựa" cho tổng thống Kẹo. Ông ta đang bơ vơ!
    Và cuối cùng. Trên bàn, có chỉ 3 cái ly trắng và 3 cái ly khác chứa đồ uống cùng loại. Kẻ "không được ăn", bị gạt ra ngoài và dĩ nhiên không có quyền quyết định lấy số phận của bản thân trong vòng đàm phán ở đây là ai chắc mọi người cũng tự nhìn thấy!
    Nguồn: FB KNH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 09:19 15 tháng 2, 2015

      http://4.bp.blogspot.com/-HDcaNkdp94E/VN4L0UkWTQI/AAAAAAAAH2Y/Uy6YjR8bM5I/s1600/1.jpg

      Xóa
  9. Dân chủ kiểu này tớ chả thích tẹo nào

    Trả lờiXóa
  10. http://www.otofun.net/threads/803585-tinh-hinh-ukraina-va-trien-vong-hoa-binh?p=21773079#post21773079lúc 14:44 15 tháng 2, 2015

    Lướt trên mạng thấy rằng thỏa thuận ngừng bắn được cả hai bên khá tôn trọng.

    Sau 0:00 ngày 15/2 theo giờ Kiev, nh chung khắp miền Đông không còn tiếng súng.
    -------------------------
    Ночью в зоне боевых действий на Донбассе воцарилась тишина, нарушаемая редкими перестрелками

    15.02.2015 - 2:14
    Ночью в зоне боевых действий на Донбассе воцарилась тишина, нарушаемая редкими перестрелками | Русская весна
    В районе Дебальцево и Донецка выстрелов и взрывов не слышно.

    В 1:54 военкор «КП» Александр Коц сообщил о том, что у Дебальцево тишина:

    «Ну что, спустя 45 минут после начала перемирия в 5 км от Дебальцева полная тишина. Была стрелковая стрельба в стороне Логвиново, но недолго».

    Пользователи социальных сетей в разных городах Донбасса в основном говорят о прекращении артиллерийского огня.

    В Донецке звуки взрывов прекратились около 00:05 (1:05 мск).

    По сообщению Центра оперативного взаимодействия, только в районе Марьинки в 1:08 догорала, за час до этого случайно взорвавшаяся, техника украинских захватчиков.

    http://rusvesna.su/news/1423955276

    Trả lờiXóa
  11. Các nghị sĩ Đức kêu gọi tặng giải Nobel Hòa bình cho bà Merkel

    Sau khi đạt Thỏa thuận Minsk mới nhất, Thủ tướng Angela Merkel xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình về những đóng góp của bà nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina.

    Đó là quan điểm do Chủ tịch nhóm nghị viện Đức-Ukraina trong Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo nêu lên khi trả lời phỏng vấn của báo Bild am Sonntag.
    Đồng thời nghị sĩ khuyến cáo không nên vội lạc quan. "Chúng ta đang nói về chế độ ngừng bắn, và hiện thời chưa rõ nó có được tôn trọng hay không”, - nghị sĩ Đức nhận xét.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2015_02_15/282895295/

    Trả lờiXóa
  12. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki mới đây “tiết lộ” vụ việc này tại một cuộc họp báo quốc tế. Psaki nói rằng Hoa Kỳ "như một nguyên tắc lâu đời của các chính sách của nó không bao giờ ủng hộ một cuộc thay đổi quyền lực chính trị bằng các phương tiện vi hiến" và Hoa Kỳ chỉ ủng hộ cuộc chuyển giao quyền lực dựa trên các "nguyên tắc dân chủ, hợp hiến, hòa bình và hợp pháp."
    ----
    Đúng là em người đẹp Psaki kể chuyện hài!
    Cảm ơn!!!

    Trả lờiXóa
  13. Thỏa thuận Minsk: Kiev ngàn cân treo sợi chỉ mành!
    (Quan hệ quốc tế) - Thỏa thuận Minsk được ký và các bên chống lưng đều nôn nóng thực hiện nghiêm túc, đây chính là bậc thang cuối cùng đến giá treo cổ của Kiev

    Dù chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến thời khắc quyết định của cuộc khủng hoảng Ukraine - 0h00 ngày 15/2/2015 (4:00 ngày 16/2 giờ Hà Nội) - khi cả Kiev và Donbass đều phải ngừng ngay lập tức các hành động quân sự theo thỏa thuận vừa có được ở Minsk (12/2).

    Tuy nhiên, những gì diễn ra trên chiến trường cho thấy chưa bên nào muốn kết thúc các hành động bắn giết lẫn nhau. Hãng tin Reuters ngày 14/2 cho biết chỉ trong vòng 24h đồng hồ đã có 120 cuộc xung đột xung quanh cứ điểm Debaltsevo và Mariupol.

    Điều tệ hại hơn cho Kiev là quân ly khai không còn bao vây thành phố chiến lược Debaltsevo nữa mà bắt đầu xộc thẳng vào phòng tuyến của quân Kiev trong thành phố này và lực lượng mò vào phòng tuyến đó không phải Donetsk mà là Lugansk.

    Quân ly khai miền Đông di chuyển trên những xe bán tải dân sự
    Lính Ukraine di chuyển trên những xe bán tải dân sự
    Khi Lugansk vào đến bên trong nồi hơi Debaltsevo như vậy nghĩa là vòng vây siết chặt và họ đã mở mũi tiến công thọc sâu. Sẽ không còn khoảng cách để pháo kích, nã rocket cho cả đôi bên nữa. Đây sẽ là cuộc chiến nội thành, cuộc chiến đường phố, khi mà các kỹ năng của quân lính, sức mạnh của vũ khí cầm tay, hiệp đồng tác chiến giữa các mũi tiến công và đặc biệt là tinh thần, ý chí chiến đấu quyết định sự thành bại.

    Hiện tại, ly khai Donbass dường như dành được lợi thế nhiều hơn khi họ có được sự chủ động trên thế thắng. Ngoài ra, tâm lý của người lính cũng có nhiều khác biệt. Ly khai đồng thuận với mục tiêu chiến đấu để bảo vệ chính quyền lợi của mình, của sắc tộc mình, của những quyền lợi dân chủ cơ bản mà nếu không đánh và không thắng, thì họ sẽ không có gì.

    Còn quân đội Kiev, họ bạc nhược vì tâm lý bị vây hãm lâu ngày, sự bất lực của viện binh và bất tài của chỉ huy đang khiến quân đội Ukraine kiệt quệ. Đồng thời, mục đích trong quân của Kiev cũng không thống nhất, khi có những phần tử bài Nga quyết đánh đến chết, nhưng cũng có rất nhiều những người bất đắc dĩ phải cầm súng để theo đuổi giá trị cuộc chiến mang tính chống khủng bố, vốn đã rất mơ hồ.

    Từ đó để thấy, trong cuộc giáp chiến sắp tới, chiến trường sẽ không có gì ủng hộ Kiev. Và "nồi hơi" sẽ có nguy cơ biến thành chảo lửa thực sự. Kiev buộc phải lựa chọn: hoặc để một vạn quân đánh đến cùng trong cái cối xay thịt đó, hoặc đầu hàng để tuân theo thỏa thuận Minsk.

    Đoạn đầu đài của chính quyền Kiev

    Dù có hai lựa chọn, nhưng dường như đã có thể xác định trước Kiev sẽ chọn đánh mà không chọn hàng. Bởi thực tế, họ không còn con đường nào khác ngoài chiến tranh. Thỏa thuận Minsk chính là bước đi cuối cùng cho bản án tử hình đang treo lơ lửng trước mặt chính quyền Ukraine.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế của Ukraine khi bước vào bàn nghị sự hôm 12/2 cho thấy họ không còn giá trị lợi dụng với phương Tây. Bán đảo Crimea vào tay Nga coi như việc đã rồi.

      Còn Ukraine không có Crimea, phần trù phú nhất hoàn toàn ngả theo Nga. Họ không chỉ mong muốn tự trị, liên bang hóa quốc gia, mà thậm chí còn tham vọng tách lãnh thổ, lập nước mới. Trong giả thiết Ukraine trở thành liên bang, các quyết sách sẽ không thể theo hướng một chiều theo sự quyết định của trung ương Kiev. Sẽ có phủ quyết, chống đối, biểu tình, hoặc đơn giản là bất tuân, phản kháng của miền Donbass.

      Ukraine giờ như miếng bánh vừa hết hạn sử dụng, và sẽ chẳng có người nào muốn ăn phần thức ăn đó. Họ chỉ muốn ném nó vào sọt rác cho nhanh. Đó là lý do vì sao EU sốt sắng, Mỹ vui vẻ với thỏa thuận Minsk vừa được ký kết.

      Nếu tiếp tục đánh nhau, ít nhất Kiev còn giữ được chút giá trị, và phương Tây vẫn phải có trách nhiệm trong việc bơm vũ khí, cung cấp chiến phí, và viện trợ kinh tế... như cách mà trước đây họ đã làm.

      Điều thứ hai trong việc khiến Kiev phải quyết tâm đánh đến cùng, đó là phe cánh hữu Pravyi Sector đã thẳng thừng tuyên bố không công nhận thỏa thuận đã đạt được ở Minsk vừa qua. Và thậm chí, thủ lĩnh của phe này, ông Dmitry Yarosh tuyên bố sẽ đơn phương tiếp tục các hoạt động chiến sự.

      Pravyi Sector không phải là một thế lực đơn giản ở Ukraine vào lúc này. Cần nhớ rằng cuộc biểu tình, dẫn đến bạo động đường phố, và kết quả là lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Yanukovych cũng một tay Pravyi Sector tiến hành, dàn dựng.

      Chính quyền Kiev sẽ đứng trước tình thế tương tự như của Yanukovych trước đây, có thể bị lật đổ bất kỳ lúc nào nếu như trái ý cánh hữu.

      Kiev biết rằng nếu đánh, và có đánh không lại, thì người miền đông cũng không leo thang đánh đến tận Thủ đô để thống nhất đất nước và ngồi luôn vào vị trí Tổng thống đó. Dù sao những người cầm cân nảy mực ở Kiev vẫn có thể tham quyền cố vị thêm một thời gian.

      Xóa
    2. Có còn cơ hội cho Ukraine?

      Thực tế thì chính quyền Kiev đang gần như chấm hết vai trò của mình. Mà điều nghiêm trọng nhất không đến từ ly khai, mà đến từ chính nguy cơ vỡ nợ của Ukraine.

      Tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2014 đã giảm gần 5% so với năm 2013 và dự kiến vẫn còn tiếp tục giảm sâu trong các năm tiếp theo.

      Doanh số bán lẻ nội địa sụt giảm với tốc độ lớn chưa từng thấy kể từ khủng hoảng tài chính. Sản lượng công nghiệp lao dốc không phanh, đồng nội tệ hryvnia của Ukraine mất giá kỷ lục bất chấp những biện pháp can thiệp của Chính phủ, kéo theo đó là dòng vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt rút ra khỏi Kiev.

      Dự trữ ngoại tệ của Kiev đã cạn kiệt do phải bảo vệ đồng hryvnia trước nguy cơ mất giá trầm trọng hơn. Thêm vào đó, việc phải bảo vệ hệ thống ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ càng khiến cho nợ công của Ukraine tăng cao.

      Theo các số liệu thống kê, đồng hryvnia của Ukraine đã mất giá tới 91,5% trong năm 2014. Chỉ số BNY Mellon của Ukraine đã giảm xuống 40,18% ngay sau khi Ngân hàng Trung ương Ukraine quyết định thả nổi đồng hryvnia.

      Theo Hãng tin Reuters, khoảng 33% các khoản tiền gửi đã bị rút khỏi hệ thống ngân hàng của nước này, với giá trị lên tới gần 6,8 tỷ USD. Chỉ tính riêng trong tháng 10/2014, dự trữ ngoại hối của Ukraine đã giảm 23,2% xuống còn 12,6 tỷ USD và là mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Kết thúc năm 2014, dự trữ ngoại tệ của Ukraine chỉ còn khoảng 7,8 tỷ USD.

      Tạp chí Forbes đánh giá, nếu tổng nợ của Ukraine vượt quá 60% GDP (mà hiện nay đã lớn hơn 70%) thì nguy cơ vỡ nợ của Ukraine sẽ ở mức “rất nguy hiểm”. Hãng đánh giá tín nhiệm Fitch cho biết, tỷ lệ nợ chính phủ/GDP của Ukraine đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2008.

      Người dân Ukraine hiện có nhiều khu vực sống trong cảnh thiếu điện, khí đốt
      Người dân Ukraine hiện có nhiều khu vực sống trong cảnh thiếu điện, khí đốt
      Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, nợ công của Ukraine tăng lên khoảng 70% GDP trong năm 2014 (năm 2013 là 40% GDP) và 77% GDP trong năm 2015, cao hơn ngưỡng nợ bền vững theo tiêu chuẩn của IMF.

      Những khó khăn trầm trọng của Ukraine là nguyên nhân chính khiến Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard&Poors hạ bậc tín nhiệm của Ukraine xuống mức CCC- với triển vọng tiêu cực, đồng thời cảnh báo dự trữ ngoại tệ thấp đến mức nguy hiểm của Ukraine có thể khiến nước này vỡ nợ chỉ trong vòng vài tháng tới.

      Và cơ hội duy nhất của Ukraine lúc này là cầu cứu sự viện trợ, mà cụ thể là các khoản vay của các tổ chức tài chính phương Tây. Trong trường hợp này lại là bộ ba chủ nợ trứ danh: Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

      Dù Ukraine đã có được lời hứa cho vay 40 tỷ USD từ các chủ nợ này. Song những gì Ukraine thể hiện cho thấy cho Kiev vay là một hành động phiêu lưu cực kỳ lớn, bởi khả năng thu hồi gần như con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó, sự bất ổn và nguy cơ phá sản của Kiev chỉ đảm bảo một điều duy nhất: chẳng nhà đầu tư nào dại dột rót tiền vào Ukraine.

      Mỹ, EU có thể sẽ cần Ukraine là chiến trường để duy trì sự giao tranh với Nga. Nhưng một khi sự bạc nhược, kém cỏi của Tổng thống Chocolate Poroshenko và Thủ tướng hiếu chiến Yatsenyuk đã ngày càng lộ rõ, chẳng khó hiểu khi phương Tây bắt đầu tính đến chuyện "thay ngựa".

      Tình thế của Ukraine lúc này không khác gì ngàn cân treo sợi tóc. Hoặc bản thân Kiev đã đang đung đưa trên sợi dây treo cổ.

      Đỗ Minh Tú

      Xóa
  14. Mức lương bình quân của Ukraina đã thấp hơn nước đói nghèo Tajikistan!

    Tình hình lương bình quân của người dân Ukraina đang tụt dốc thảm hại. Hiện thu nhập trung bình đang ở mức 130 euro/tháng hay khoảng 150 đô la. Mức này thấp hơn cả Tajikistan, một quốc gia Trung Á bị phương Tây bêu riếu là đói nghèo nhất hậu Xô Viết!

    Để so sánh, lương trung bình của Bungaria là 330 euro, đó là mức thấp nhất trong các nước EU. Cao hơn 1 chút, 370 euro là thu nhập ở Rumania. Còn Moldova, đất nước tha thiết gia nhập EU thậm chí còn thấp hơn: 180 euro.

    Tajikistan có thu nhập trung bình $180, Uzbekistan là $360 và Kazakhstan hơn $600;

    Thật đáng ngạc nhiên, thời kỳ Yanukovych cầm quyền, lương và lương hưu đã tăng đáng kể đến 35% và 42% và đạt mức trên $220, nhưng mức hiện nay, Ukr chỉ ngang bằng những nước lạc hậu như Nepal và Senegal. Con đường đi đến TIÊU CHUẨN EU đầy khó nhọc và còn xa vời vợi!

    Một trong những nguyên nhân dễ thẩy của việc thu nhập tụt giảm và thất nghiệp tràn lan là kinh tế suy sụp, bạo loạn bất ổn vì Maidan và nội chiến hiện nay.

    Trực tiếp, có thể qui kết cho chính sách thắt lưng buộc bụng mà IMF áp đặt. Mọi đơn thuốc mà IMF kê cho các con bệnh của họ đều na ná như nhau: cắt giảm chi tiêu và tiền lương, loại bỏ phúc lợi xã hội, tăng thuế, tăng giá điện, gas, xăng dầu. Bên cạnh đó, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng, chính sách tiền tệ góp phần làm cơn co thắt dạ dày thêm trầm trọng. Chính sách tỷ giá ngoại tệ bị áp đặt khiên cưỡng và siết chặt trao đổi ngoại tệ Hryvnia/đô la khiến xuất nhập khẩu bị bóp nghẹt, thị trường ngoại tệ chợ đen phình ra gây áp lực đẩy tỷ giá đô lên cao.

    Các đánh giá bi quan cho rằng Ukraina đang rơi lại vào thời kỳ nhiễu nhương đói kém thập kỷ 90. Trong khi chính phủ của ông thủ Yatsenyuk không có chương trình khôi phục kinh tế rõ ràng, có hiệu quả. Mọi chính sách chỉ là những canh bạc phiêu lưu mạo hiểm và gần như tất cả đều trông chờ vào tình thương mến của bà chủ IMF. Nếu không có gì thay đổi, thu nhập của dân Ukr sẽ tiếp tục sụt giảm và rơi xuống dưới mức $100 vào cuối năm nay.

    Tìm việc ở Ukr ngày càng khó, nếu không sang các nước láng giềng. Giờ, người ta đã quên tuyên bố huyênh hoang khoác lác của đám Maidan đưa lương trung bình của Ukr ngang mức EU 440 đô la.

    Tham khảo: http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/98442/

    Trả lờiXóa
  15. Trương Khánh Phượnglúc 06:14 16 tháng 2, 2015

    Lợi nhuận kinh doanh của Porosenko năm 2014 tại Kiep tăng gấp 9 lần
    Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 07:50
    Trong bối cảnh chung của nền kinh tế trì trệ, nhưng nhà máy bánh kẹo tại Kiep của Porosenko thu 35 triệu gr tiền lời.

    Nhà máy bánh kẹo Rhosen tổng kết kinh doanh tại Kiep năm 2014 với số lợi nhuận đã trừ tất cả các khoản chi phí là 34,8 triệu gr, tức là tăng gấp 8,9 lần so với năm 2013 – thông báo của Ủy ban quốc gia về chứng khoán.
    Tổng công ty Rhosen là một trong những công ty sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Ukraine, được phân bổ tại các thành phố: Kiep, Mariupol, Kremenchuk và Vinhisa . tại Lipesk là thành phố tại Nga, một nhà máy nữa ở Hunggari và một ở Litva.
    Tập đoàn bánh kẹo này sản xuất hơn 320 loại bánh kẹo: Sokolad, kẹo đường, Jelatin, bánh Bích quy, vafli, gato, bánh ngọt dạng cuốn tròn… Với 450 ngàn tấn/năm.
    Prosenko trong thời gian tranh cử tổng thống tuyên bố, nếu trở thành tổng thống ông sẽ bán tất cả các cổ phần của mình, trừ kênh truyền hình 5. Tháng 8 vừa rồi Porosenko bắt đầu bán cổ phần của mình. Đến thời điểm này, quá trình chưa kết thúc.
    Cần nhắc lại là tình hình kinh tế Ukraine hiện nay đang ở trong trạng thái trì trệ. Theo số liệu của ngân hàng trung ương thì năm 2014, tổng sản phẩm quốc gia giảm 6,7%, trong đó có các ngành công nghiệp. Theo các nhà phân tích thì năm nay kinh tế Ukraine chưa có tăng trưởng.
    Giá đôla ngoài chợ đen đạt mức kỷ lục, hiện nay đã là 25,5. Có thể lên tới 30 gr/đôla
    Ngoài ra tại Ukraine đang có chiều hướng tăng giá thực phẩm và giá giao thông. Vé tàu điện ngầm tại Kiev đã lên 4 gr, xe buyt 6 gr. Không có sự bù giá của chính phủ. Giá vé tàu hỏa đã tăng 21%.
    Tại Ukraine vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự ( đã gần 1 năm tại Donbass). Theo nghị định của chính phủ, mỗi người dân lao động của Ukraine phải đóng thuế, trừ từ mức lương là 1,5%.
    Một số tin đáng chú ý khác:
    * Theo thông báo của bộ trưởng chính sách xã hội Rozenko,tính tới thời điểm này, nợ lương của Ukraine lên tới 2,5 tỷ gr ( nợ so với năm ngoái tăng 1,5 tỷ gr)
    * Rozenko cũng cho rằng, trước khi tăng giá cả dịch vụ cho dân, cần phải cải cách lại hệ thống trợ cấp.
    Theo segodnya.ua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Khánh Phượnglúc 06:17 16 tháng 2, 2015

      Cảnh giác lừa đảo: Tại trung tâm Kiev bọn lừa đảo đã lừa một người đàn ông 38 ngàn đôla
      Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 07:45
      Tại Kiev, một người đàn ông quyết định đổi một lượng tiền lớn bằng đô la, lấy Grivna. Ý định của người đàn ông này là sẽ thu được một khoản lợi nhuận lớn sau khi đổi tiền. Anh ta thông báo trên mạng về việc bán đô la của mình. Kết quả, anh trở thành vật hy sinh của những kẻ lừa đảo - Lời kể của nhân viên công an sau vụ việc.

      Sau khi đăng thông báo lên mạng được 2 giờ thì có người đàn ông tự giới thiệu là Andrey, đề nghị gặp nhau ở một chi nhánh ngân hàng tại phố Krasnoarmeiskaia tại thủ đô Kiev. Tại đó,hai người đã gặp nhau và người đàn ông trao cho Andrei 38 ngàn đô la của mình. Nhận tiền, Andrei làm động tác đếm tiền kiểm tra. Đúng lúc này có ba người lạ mặt xông đến và lên tiếng, tại đây đổi tiền lậu. Đám người này ngăn chủ nhân của số tiền đôla với Andrei. Sau đó, Andrey ném số tiền đô la xuống nền nhà ( tất nhiên là tiền giả ). Khi phát hiện được sự thật, người đàn ông cố giữ kẻ lừa đảo, nhưng không thể kịp ( vì bọn chúng có 4 người).
      Hiện tại công an đang tìm cách truy tìm kẻ lừa đảo.
      Theo segodny.ua

      Xóa
    2. Trương Khánh Phượnglúc 06:21 16 tháng 2, 2015

      Các doanh nhân Odessa đồng loạt rời khỏi Ukraine
      Chủ nhật, 15 Tháng 2 2015 08:56
      Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm cách chạy khỏi Ukraine – đó là thông báo của Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ “ Trung tâm” Ruslan Sobol.
      “ Bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào có liên quan tới nhập khẩu hiện nay trở nên nguy khốn và kinh doanh không có lợi. Chúng tôi đã thấy sự tăng giá của ngoại tệ, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo”
      Theo đánh giá của liên đoàn, hiện nay tại Ukraine các doanh nhân buôn bán các hàng nhập khẩu theo hình thức bán buôn và bán lẻ, tỷ lệ này chiếm tới 35%. Hiện nay họ đang ở trong trạng thái cố gắng để tồn tại, nói cho đúng hơn là, cố gắng để sống sót.
      “ Đã có tới 20% các doanh nhân đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình vào tháng 2. Họ bán kho tàng, đóng cửa các cửa hàng và chờ đợi tình hình ổn định” – Ruslan nói.
      Theo dự đoán của ông, các hàng dự trữ trong kho, các doanh nhân tính theo giá 16-17 gr/đôla, tạm đủ cho hết tháng 2. Mua hàng nhập khẩu theo giá mới, các doanh nhân không muốn vì họ không thể tăng giá bán, vì như vậy sẽ không có người mua.
      “ Các doanh nhân không thể thích ứng được với tỷ giá đôla hiện nay để nâng giá bán, vì như vậy hàng của họ sẽ xếp đầy kệ, nhưng quầy thu tiền bán thì sẽ trống rỗng. Vì thế hiện nay chúng tôi đang ở trong giai đoạn bán sạch các hàng dự trữ trong kho của mình, những thứ cần hay không cần. Các cửa hàng và các quầy hàng sẽ trống trơn”
      Ruslan cho biết, ông thường xuyên nghe thấy các doanh nhân Ukraine có nguyện vọng bỏ ra nước ngoài, sống và kinh doanh tại đó. Hiện nay chiều hướng này trở nên cực kỳ phổ biến.
      “ Những doanh nhân của chúng ta tới Ba lan, Tiệp, Slovakia, Đức, Tâybannha. Họ mua nhà hoặc cơ sở kinh doanh và di cư sang đó. Mọi người không thể làm việc trong điều kiện không xác định tại Ukraine”
      Theo dumskaya.net

      Xóa
    3. Trương Khánh Phượnglúc 06:24 16 tháng 2, 2015

      Tại Ukraine đang chờ đợi nạn thất nghiệp hàng loạt
      Các nhà kinh tế cảnh báo, trong tương lai gần đây, Ukraine đang phải đối đầu với nạn thất nghiệp hàng loạt. Các xí nghiệp đã bắt đầu cắt giảm nhân sự. Các nhà máy, do thu hẹp sản xuất đã bắt đầu cho các nhân viên nghỉ việc hoặc làm việc nửa ca.
      Tính từ đầu năm tới nay tại cơ quan tìm kiếm việc làm đã đăng ký hơn nửa triệu người muốn tìm việc làm. Theo tin không chính thức tại Ukraine cứ 10 người thì có 1 người thất nghiệp. Hiện nay đang có chiều hướng tiếp tục cắt giảm nhân sự.
      Hai tuần trước Irina còn là một cán bộ quản lý giỏi về việc bán chè cao cấp và nhận mức lương cao. Nhưng hiện nay công ty của cô phải đóng cửa vì mức tiêu thụ tại Ukraine giảm đột ngột, có khoảng 4 ngàn người của công ty của cô trên toàn Ukraine bị mất việc làm.
      Các nhà kinh tế dự báo, thời gian tới, cứ 3 người Ukraine thì sẽ có 1 người bị mất việc làm. Những người hưởng lương bị đe dọa thất nghiệp nhiều.
      “ Do cải cách bộ nội vụ, sẽ có sự cắt giảm hàng chục ngàn người trong ngành công an, sau đó là các ngành y tế và giáo dục, các ngành công nghiệp nhất là công nghiệp chế tạo máy”
      Hiện nay nhiều nhân viên ngân hàng, văn phòng, các nhân viên nhà hàng, khách sạn và nhân viên hành chính bị mất việc phổ biến.

      Theo segodnya.ua

      Xóa
    4. Trương Khánh Phượnglúc 06:26 16 tháng 2, 2015

      Những nguyên nhân dẫn đến người dân Kiev tự tử
      Các bác sĩ thủ đô cho biết: Tình hình ở mức báo động, số lượng người tự tử tăng. Chỉ trong tháng giêng đã xảy ra 52 vụ tự tử! Để so sánh, tháng giêng năm ngoái có 39 vụ.
      Cơ quan công an cũng khẳng định: Số liệu thống kê cho thấy, tình hình diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. “ Năm 2013 cả thảy có 329 trường hợp. năm 2014 có 383 vụ. Năm nay có những đêm xảy ra 5 vụ”
      Nguyên nhân: Do phá sản và điểm học tập xấu.
      Các vụ tự tử xảy ra đối với những người thuộc các lớp người khác nhau và các lứa tuổi khác nhau. Lớp trẻ tuổi có hành động này có thể do thất vọng trong tình yêu, điểm học xấu, hoặc cha mẹ và các con có sự hiểu lầm. Có cả trường hợp gần đây một cháu gái nhảy lầu tự tử do mẹ chết. Người lớn tự tử do nợ nần, phá sản. Họ thường để lại thư tuyệt mệnh: “ Yêu cầu đừng buộc tội ai, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai”
      Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nguyên nhân để con người tự tử là do bảo trợ xã hội thấp, kinh tế và cuộc sống riêng quá khó khăn: “ Đàn ông tự vẫn nhiều hơn. Hiện nay tình hình trong nước không đơn giản, nhiều doanh nhân mất cơ nghiệp nên khó khăn để vượt qua trước những thay đổi. Nguyên nhân khác là do không có khả năng trả được nợ vay”
      Các bác sĩ cũng thông báo, hiện nay những người già cũng tìm đến giải pháp tiêu cực này vì không có sự trợ giúp xã hội. Họ hiểu rằng, xã hội không có ai cần đến họ, còn họ thì không có vật chất để tồn tại, do vậy họ làm như thế để từ giã trần gian.
      Giữa lớp trẻ tuổi cũng xảy ra tự sát: “ Hiện nay nhiều bạn trẻ từ vùng chiến trở về, họ bị hủy hoại về tâm lý” – một chuyên gia tâm lý kể lại.
      Theo lời các chuyên gia y tế, đàn ông thường chọn cái chết bằng cách treo cổ hoặc nhảy cầu, nhảy lầu. Phụ nữ thường uống thuốc hoặc rạch mạch máu. Những người già thường chuẩn bị trước một cách kỹ càng, thường các vụ tự tử được các nạn nhân thực hiện vào lúc ban đêm hoặc sáng sớm.
      Những đứa trẻ, thực tế không muốn chết, nhưng họ vẫn thực hiện các hành động này do các chấn động tâm lý, không tự chủ được và như vậy họ muốn mọi người phải lưu ý, phải hối tiếc, do vậy họ thường chọn nhảy từ các cây cầu hoặc từ các tầng nhà không quá cao, để còn có cơ hội được cứu sống.
      Những năm 2007- 2014 từ cầu “ tình yêu ) xảy ra 9 vụ nhảy cầu, tại cầu Moskovskaia có 4 vụ. Ngoài ra còn các vụ tự tử trên đường ray tàu điện ngầm để thu hút sự chú ý của xã hội vì mức bảo trợ xã hội quá thấp.
      Theo segodnya.ua

      Xóa
    5. Trương Khánh Phượnglúc 06:31 16 tháng 2, 2015

      Tại Ukraine có kế hoạch thành lập tiểu đoàn từ những tù nhân
      Tại Ukraine đang chuẩn bị dự thảo luật về ân xá, theo đó có thể phóng thích tù nhân và gửi họ ra tham chiến tại vùng ATO.
      Đồng thời trong thời gian này, các nhà tù đang thu thập đơn của những người muốn thay vì ngồi tù bằng phục vụ quân đội.
      Theo thông báo của depo.ua, nhà tù cải tạo số 4 tại Zitomir đã bắt đầu thu thập chữ ký của những người muốn tham gia chiến đấu tại vùng ATO.
      Có thông tin rằng, nếu các tù nhân muốn ra mặt trận, họ cũng không được gặp gia đình và những người thân trước khi phải đến vùng ATO, vì thế những người có nguyện vọng không muốn đăng ký.
      Cơ quan cải tạo của Ukraine tuyên bố, chưa có các chỉ định hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, do vậy họ chưa tiến hành lập danh sách.
      Đại biểu quốc hội Ukraine Msichuk, người soạn thảo dự luật này thông báo, ý tưởng này có từ hồi tháng 3 năm ngoái. Hiện nay lãnh đạo nhà nước không phản đối và dự thảo điều luật trong tuần tới sẽ qua ủy ban sàng lọc của quốc hội, sau đó lập tức được đưa ra bỏ phiếu thông qua.
      “ Nhiều tù nhân muốn bảo vệ tổ quốc và chúng ta cần cho họ khả năng rửa tội bằng máu tội lỗi của họ. Có 30 đơn đề nghị của các tù nhân, theo thông tin mà tôi được biết còn 400 người nữa muốn chiến đấu. Đó là cả một tiểu đoàn! Sẽ thành lập ra các đơn vị hoặc sẽ phân chia theo các cách khác nhau- hiện nay vấn đề này đang được bàn bạc tại bộ nội vụ và bộ quốc phòng. Tôi cho rằng, trong khuôn khổ của bộ quốc phòng có thể thành lập thành tiểu đoàn”
      Ông lấy một ví dụ thành công là tiểu đoàn Azov hiện nay đã trở thành trung đoàn, được thành lập từ các tù nhân chính trị, đang tham chiến tại vùng ATO
      Theo podrovnosti.ua

      Xóa
    6. Trương Khánh Phượnglúc 06:33 16 tháng 2, 2015

      Đồng Grivna và nền kinh tế được “ thả nổi tự do, không có điểm neo nào” – Các nhà bình luận kinh tế.
      Theo ý kiến của nhà kinh tế học Aleksandr Savchenko, đồng Grivna bị mất giá đột ngột là do chính phủ và ngân hàng trung ương Ukraine bất lực.
      Năm ngoái nhà băng đã in một lượng tiền từ 200- 250 tỷ Grivna. Năm nay các nhà phân tích kinh tế dự đoán một lượng tiền tương tự cũng được tung ra. Lượng tiền lớn như vậy được in ra sẽ dẫn đến sụp đổ nền kinh tế Ukraine. Các dự tính để ổn định đồng Grivna không có vì nguồn ngoại tệ đã cạn kiệt và mức lạm phát vượt quá mức quy định.
      “ Ngân hàng trung ương và chính phủ vui mừng công bố với giới kinh doanh rằng họ đã cắm neo tất cả để giữ sự ổn định nền tài chính. Nhưng thực tế họ không kiểm tra và điều tiết giá cả, điều tiết tỷ giá, cũng không kiểm tra và điều tiết việc phát hành tiền tệ. Trong điều kiện như vậy sự đổ vỡ của nền kinh tế và hệ thống tài chính là tất yếu và chỉ còn lại vấn đề thời gian, có thể là vào tháng 4 hoặc tháng 5” – nhận định của chuyên viên ngân hàng Savchenko.
      Savchenko một lần nữa khẳng định, trong điều kiện như vậy thì các khoản vay quốc tế cũng không thể cứu vãn sự sụp đổ của hệ thống kinh tế đất nước, chỉ giúp kéo dài thêm thời gian.
      Chuyên viên ngân hàng nhìn thấy trong đó một số nguyên nhân:
      “ Ngân hàng trung ương và chính phủ thực hiện một chính sách như vậy do nguyên nhân không có năng lực, nguyên nhân thứ hai là do tham nhũng, vì theo ông khi trong nước có 3 tỷ giá ngoại tệ thì có thể “ nhận được lợi nhuận tới 20%/ ngày”.
      Theo segodnya.ua

      Xóa
  16. Минск-2: капитуляция Донбасса или крах Майдана?
    Dịch:
    Minsk-2: Donbass đầu hàng hay Maidan phá sản?
    Việc ký kết gói "Minsk-2" được những nhà yêu nước Nga và Novorossia tiếp nhận một cách không vui.
    Không phải vì họ không muốn hòa bình, mà bởi vì rất khó để gọi là hòa giải việc loại bỏ một trong các bên. Một nét chủ đạo (leimotiv) nham hiểm xuyên thấu qua mười ba điểm của thỏa thuận một cách rất rõ ràng: Donbass phải trở lại thuộc thẩm quyền Kiev.
    "Phản bội", "hạ vũ khí", "đầu hàng", "những hy sinh vô ích" - các phê phán như vậy được đưa ra bởi những người ít quen với cái lưỡi Aesop của ngành ngoại giao . Tuy nhiên, chúng ta không vội vã đi đến kết luận.
    Ở đó có thể mong đợi sự xuất hiện của một hiệp định như vậy sao? Poroshenko đơn giản là không thể ký một văn kiện có bất kỳ một ý nghĩa nào khác. Ông ta thậm chí hãy thử buông ra chỉ một từ nói về nền độc lập có thể có của Donbass - thì ông ấy sẽ không thể trở về lại Kiev, mà lập tức phải tìm kiếm một nơi ở tại Minsk ngay. Và cùng một lúc làm thủ tục xin tị nạn chính trị.
    Nhưng, mặt khác, cả Putin cũng không thể bán đứng Donbass. Cũng vì những lý do tương tự. Mặc dù vị thế của Tổng thống Nga là vô cùng mạnh mẽ so với Poroshenko, ông ấy cũng buộc phải tính toán những rủi ro của mình.
    Thật khó phủ nhận rằng phương Tây từ lâu đã gán cho Putin một bản án chính trị - thứ mà trong đó không thể có được sự kháng cáo. Bản án này không thể hủy bỏ bất cứ các thỏa thuận hòa bình và những hành động nhân đạo nào. Vì vậy trước Putin, trong mọi trường hợp, luôn là một cuộc đấu tranh sống còn (ít nhất là về mặt chính trị), chống lại Maidan tiềm năng ở Moscow.
    Trong cuộc chiến này, ông chỉ có thể dựa vào những người yêu nước Nga. Chỉ họ có khả năng dập tắt sự nổi loạn do bên ngoài điều khiển. Toàn thể khối khổng lồ "Nước Nga thống nhất" với các cấu trúc ăn sam kiểu đám đông, sẽ vỡ như bong bóng xà phòng, ngay khi chỉ một chút mùi chiên phả ra.
    Nhưng đối với những người yêu nước, sự ủng hộ Novorossia mang một ý nghĩa thiêng liêng. Vì vậy, sau khi bán đứng Donbass, Putin sẽ mất điểm tựa đáng tin cậy nhất của mình và thậm chí còn nhận lấy một nhóm cố kết những kẻ không hài lòng trong cuộc trả giá.
    Tổng thống Nga - con người rất thận trọng và khôn ngoan, ông ta không bao giờ đi cam kết những hành vi tự sát như vậy và hầu như không bao giờ làm như thế. Nghĩa là, những kết luận về vụ "bán đứng Donbass" xem ra quá vội vàng.
    http://rusvesna.su/editorial_column/1423943547

    Trả lờiXóa
  17. Ucraina. Câu hỏi về hòa bình và ổn định không biết tới khi nào đây. Nhưng ở một số quốc gia được coi là dân chủ thì luôn có những hành động xấu như: Chửi nhau, đánh nhau, ném dép vào đại biểu trong các cuộc họp quan trọng.

    Trả lờiXóa
  18. Bà Jennifer Psaki sẽ rời chức vụ đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chuyển sang cương vị mới. Đó là tin đưa của AP.

    Trong Nhà Trắng cũng kể rằng bà Jen Psaki 36 tuổi hiện đang có mang.
    Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng Denis McDonough, bà Psaki sẽ sinh con vào tháng Bảy. Từ nay đến lúc lâm bồn, bà sẽ giữ vị trí Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, thay cho Jennifer Palmer, người đã tuyên bố từ chức ngày 05 tháng Hai.

    Trả lờiXóa