Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Ngày 19/4/1975: Giải phóng Bình Thuận

Quân đoàn 2 làm chủ Khu quân sự Bình Thuận và thị xã Phan Thiết, ngày 19/4/1975.
(Bài viết hưởng ứng Chuyên mục
******

Ngày này cách đây 45 năm, ngày 19/4/1975, tỉnh Bình Thuận hoàn toàn được giải phóng. Đội hình tiến công của binh đoàn Hương Giang ào ạt đánh qua tỉnh Bình Tuy tiến về thị xã Xuân Lộc.
Tại Xuân Lộc, các trận chiến diễn ra ác liệt. Sư đoàn 341 đã chiếm được khu cố vấn Mỹ, trung tâm thông tin, ty cảnh sát, khách sạn, bến xe…; đập tan phản kích của 3 tiểu đoàn địch, giữ vững các vị trí. Sư đoàn 7 tiến công hướng phía Đông thị xã. Ta và địch giành giật nhau từng đoạn hào, căn nhà, góc phố. Địch điều lực lượng lên tăng cường đánh phá dữ dội, thậm chí, chúng còn sử dụng bom CBU-55 có sức sát thương lớn, gây cho ta thiệt hại đáng kể. Bộ Tư lệnh miền và binh đoàn Cửu Long quyết định chuyển cách đánh. Pháo binh của binh đoàn Cửu Long bắn mãnh liệt vào Trung đoàn 43, 48 (Sư đoàn 18) và Lữ đoàn dù 1 của địch, chi viện bộ binh diệt từng bộ phận quân địch. Pháo cơ giới và pháo mang vác của đoàn 113 đặc công miền liên tục đánh phá sân bay Biên Hòa. Sư đoàn 6 Quân khu 7, Trung đoàn 95 đánh chiếm chi khu Túc Trưng, Kiên Tân, diệt Trung đoàn 52, đánh lui Lữ đoàn 3 kỵ binh ngụy, chiếm ngã ba Dầu Giây. Đường 1 từ Biên Hòa đi Xuân Lộc bị cắt đứt. Thị xã Xuân Lộc hoàn toàn bị bao vây, cô lập.
Nhân dân mít tinh tại sân vận động chào mừng Phan Thiết được giải phóng và ra mắt uỷ ban quân quản thị xã Phan Thiết 19/4/1975.
Tại Sài Gòn, các tướng tá sĩ quan quân đội Sài Gòn và các nhóm đối lập kiên quyết đòi Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn Ma-Tin điện khẩn về Mỹ báo cáo: “Các đơn vị quân Bắc Việt Nam đang cùng một lúc hội tụ về khu vực Sài Gòn rộng lớn từ mọi hướng, với một lực lượng hậu bị to lớn hơn lực lượng Chính phủ (Sài Gòn) rất nhiều, có khả năng bao vây và cô lập thành phố trong vòng 1 hay 2 tuần nữa. Quân Bắc Việt Nam có khả năng hầu như ngay tức khắc loại trừ những lực lượng tăng cường của Chính phủ”.
Trần Thị Thuận

4 nhận xét:

  1. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
    Hôm nay, ngày 19/4/2020, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang giới thiệu Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) tại Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
    Với 2 chủ đề chính, gồm: Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

    Triển lãm nhằm ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa Xuân 1975; tri ân nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

    Bên cạnh đó, triển lãm khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, nêu cao tinh thần yêu nước, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

    Cũng trong dịp này, Ban tổ chức triển lãm giới thiệu 14 tranh cổ động đã giành giải trong cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các tác phẩm, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đã thể hiện rõ nét sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành và sự đồng lòng của toàn dân trong việc triển khai đồng bộ các chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe cộng đồng.

    Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5-5-2020

    Trả lờiXóa
  2. Hà Nội trang hoàng, cổ động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
    Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về giá trị, ý nghĩa lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
    Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực nội thành, khu vực trung tâm thành phố, các trục đường chính, bao gồm: Trang trí các cụm pano cố định, các cụm pano 2 mặt, 3 mặt, trang trí pano tại trụ sở các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các trụ sở liên quan. Tại đảo giao thông trước Nhà hát Lớn, quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô sẽ được trang trí các cụm mô hình biểu tượng. Thành phố cũng treo 2.000 băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm; trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Tại các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, UBND thành phố và xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ trang trí giá cờ. Trong dịp này, Hà Nội huy động hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED thực hiện tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm trên địa bàn thành phố. Dự kiến tổ chức triển lãm ảnh có nội dung tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm tại Nhà Triển lãm thành phố.

    Tại cấp cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, an toàn. Các địa phương tổ chức trang trí cổ động trực quan theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được các cấp phê duyệt, trong đó tập trung tại các khu vực trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng, nơi đông người qua lại; các quận, huyện, thị xã tổ chức phòng truyền thống, phòng trưng bày và triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền các ngày lễ góp phần tạo không khí tưng bừng, tạo không khí phấn khởi trong đông đảo quần chúng nhân dân.

    Các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan sẽ diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 10/5.

    Trả lờiXóa
  3. Thời gian này các địa phương đang tuyên truyền rầm rộ kỷ niệm ngày giải phóng 30/4/1975, đây là hoạt động rất thiết thực

    Trả lờiXóa
  4. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng 30/4/1975 là hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa giáo dục rất cao

    Trả lờiXóa