Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời bạn đọc coi lại một vài bài liên quan trên Google.tienlang:
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo The Sun (Anh) với tiêu đề PERVS’ PARADISE Inside world’s seediest sex market dubbed ‘pornoDisneyland’ where Brit ‘sexpats’ buy hook-ups for ‘price ofMcDonald’s’ - Dịch: THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ BIẾN THÁI: Bên trong khu chợ tình dục tồi tệ nhất thế giới được mệnh danh là 'Disneyland khiêu dâm' nơi những 'người nước ngoài' Anh mua dâm với giá một bữa McDonald's
https://www.thesun.co.uk/news/35222996/brit-sex-market-porno-disneyland-pattaya/
Thành phố Pattaya của Thái Lan được coi là thủ đô tình dục của thế giới, theo tờ The Sun. Những kẻ đồi trụy từ nhiều quốc gia khác nhau đến đây để tìm kiếm sự giải trí đáng ngờ - không biết rằng hành động của họ có thể bị coi là tội phạm không chỉ ở quê hương họ mà còn ở chính Thái Lan.
Đưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
*****
PERVS’ PARADISE Inside world’s seediest sex market dubbed ‘pornoDisneyland’ where Brit ‘sexpats’ buy hook-ups for ‘price ofMcDonald’s’ - Dịch: THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ BIẾN THÁI: Bên trong khu chợ tình dục tồi tệ nhất thế giới được mệnh danh là 'Disneyland khiêu dâm' nơi những 'người nước ngoài' Anh mua dâm với giá một bữa McDonald's
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo The Sun (Anh)
Từng là một làng chài yên tĩnh, thị trấn này giờ đây đã trở thành thiên đường đèn neon cho khách du lịch phương Tây tìm kiếm những cô gái "ít có trách nhiệm xã hội".
Một ông già người Anh về hưu, béo, ngực trần, tươi cười đi dạo trên những con phố của một khu nghỉ mát bãi biển tuyệt đẹp, nắm chặt tay một cô gái Thái mà ông đã trả tiền để quan hệ tình dục.
Những du khách dâm đãng thường xuyên lui tới những "quán bar có tiếng xấu", vô liêm sỉ "vui đùa" trên biển và mua dâm với giá chỉ 12 bảng Anh trong cái gọi là "phiên bản khiêu dâm của Disneyland".
Pattaya là nơi có khu chợ tình dục nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây, du khách có thể sử dụng dịch vụ của gái mại dâm chuyên nghiệp và tận hưởng "massage kết thúc có hậu" với mức giá hấp dẫn.
Từng là một làng chài buồn tẻ, thị trấn này giờ đây đã trở thành thiên đường đèn neon cho khách du lịch phương Tây bị thu hút bởi các chương trình khiêu dâm, quán bar thoát y, nhà thổ và những cô gái vừa đủ tuổi thành niên.
Nơi đây cũng trở thành ổ chứa của những người "sexpats" - những người đàn ông lớn tuổi đến từ Anh và những nơi khác để tìm kiếm những người phụ nữ thường kém họ tới 40 tuổi.
Có thể nhìn thấy "Sexpats" đi dạo quanh khu giải trí nhộn nhịp của Pattaya, với những cơ sở như Horny, Lips Lounge, Sexy in the City, Seduction và Kittens.
Nơi này nổi bật hơn so với những nơi khác ở Thái Lan, nơi nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, những hòn đảo đẹp như tranh vẽ, ẩm thực phong phú và những ngôi chùa Phật giáo tuyệt đẹp.
"Khu vực này thuộc sở hữu của những người hành nghề mại dâm", Sherry, một giáo viên tiểu học người Anh từng sống và làm việc tại Pattaya nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nạn mại dâm, cho biết.
"Họ lái xe máy đi khắp nơi như trong quảng cáo xe Harley Davidson... như thể họ sống trong một thế giới tưởng tượng nào đó, nơi không có gì là thực và sẵn sàng chi tiền vào phiên bản khiêu dâm của Disneyland", cô nói thêm.
Sherry, 38 tuổi, nói với tờ The Sun rằng không hiếm khi nhìn thấy "những người đàn ông phương Tây da trắng lớn tuổi" ngồi trong quán bar từ 10 giờ sáng để ngắm nhìn những nhân viên nữ ăn mặc hở hang và người chuyển giới (kathoey - cách gọi "giới tính thứ ba" ở Thái Lan).
"Cũng rất phổ biến khi nhìn thấy những người đàn ông lớn tuổi đi bộ trên phố cùng với những người phụ nữ hoặc đàn ông địa phương chỉ bằng một nửa tuổi họ. Họ có thể là bạn tình thường xuyên hoặc tạm thời của họ, được trả tiền theo giờ", cô nói.
Trong khi những kẻ già biến thái này đang vô cùng tự hào, các chuyên gia cảnh báo rằng "những người bạn đồng hành" mà họ ôm bằng cánh tay rám nắng, nhăn nheo của mình có thể là nạn nhân của các băng nhóm bắt cóc và buôn người.
Những người có khuynh hướng biến thái thích phim khiêu dâm "gần như không hợp pháp" ngày càng tìm đến phụ nữ Thái Lan vì họ thường trông trẻ hơn so với tuổi.
"Có một thị trường tình dục phát triển mạnh ở Pattaya. Rất nhiều người Anh đến Pattaya vì họ có thể tiếp cận không giới hạn với những cô gái Thái Lan rất trẻ", Marcus Johnston, một luật sư hàng đầu của Anh về tội phạm tình dục, cho biết.
"Các băng đảng đang trở nên hùng mạnh hơn. Internet đã tạo ra mối quan tâm mới về du lịch tình dục. Cần nhiều cô gái hơn để phục vụ khách du lịch tình dục. Nhiều trẻ em bị bắt cóc từ những khu vực nghèo đói và đưa đến Pattaya", ông nói thêm.
Thủ đô tình dục của thế giới
Marcus, một luật sư tại PCD Solicitors có trụ sở tại Cheshire, cho biết sự gia tăng nhu cầu du lịch tình dục đã khiến các đại lý du lịch trực tuyến đưa ra lời khuyên cho người Anh về việc ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của Thái Lan.
Pattaya, được mệnh danh là "thủ đô tình dục của thế giới", đứng đầu danh sách mặc dù mại dâm chính thức bị cấm ở Thái Lan.
"Ngày càng có nhiều trang web và video hướng dẫn mọi người đến những nơi ở Thái Lan để tìm gái mại dâm. Một số thậm chí còn kiếm tiền bằng cách tổ chức cái gọi là 'kỳ nghỉ' ở Thái Lan. Điều này cho phép khách du lịch dễ dàng tiếp cận các cô gái trẻ. Để có thể tiếp cận không giới hạn với gái mại dâm Thái Lan, đàn ông cần thuê căn hộ, không phải khách sạn, nơi gái mại dâm có thể đến và đi mà không sợ hãi", Marcus nói.
Trong những căn hộ này, "không có gì" được kiểm soát.
"Nó chắc chắn tạo điều kiện cho những kẻ ấu dâm hoạt động. Các băng đảng có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ mại dâm trẻ em", Marcus nói với chúng tôi.
Lịch sử khét tiếng về nạn buôn bán tình dục của Pattaya bắt nguồn từ những năm 1960, khi thành phố này trở thành điểm nghỉ dưỡng phổ biến của lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.
Một số binh lính được cho là đã nghỉ ngơi I&I, viết tắt của "say xỉn và giao hợp".
Ngày nay, điểm đến ngập tràn ánh nắng này thu hút hơn 24 triệu khách du lịch mỗi năm. Các gia đình đến đây để tận hưởng công viên nước, sở thú, thủy cung, bãi biển và vườn bách thảo nổi tiếng.
Tuy nhiên, vào ban đêm, một số con phố có vẻ không phù hợp cho các hoạt động vui chơi của gia đình. Ví dụ, Phố đi bộ và Soi 6 tràn ngập đám đông các cô gái ăn mặc hở hang.
Giữa ánh đèn neon rực rỡ và tiếng nhạc ầm ĩ, bạn có thể thấy gái mại dâm cố gắng thu hút sự chú ý của khách du lịch (khách hàng tương lai của họ) bằng cách hét lên "người đàn ông đẹp trai" và "người đàn ông gợi cảm".
Một số nhân viên được cho là tính phí cho dịch vụ tình dục thấp hơn giá một bữa ăn gia đình tại McDonald's.
Một người dùng Reddit khẳng định rằng trên một số con phố ở Pattaya, bạn có thể mua "niềm vui ngắn hạn" chỉ với 500 baht Thái - chưa đến 12 bảng Anh . Những người khác lại cho rằng giá có thể lên tới 1.000 baht.
"Nếu họ thực sự hấp dẫn, tôi sẽ chỉ trả 2.000 baht", một du khách đã đến Pattaya sáu năm trước khi anh 28 tuổi nhớ lại. Anh nói thêm rằng những công nhân trên 30 tuổi "không yêu cầu trả quá 1.000 baht".
Giá cả được cho là đã tăng đáng kể sau đại dịch COVID-19, khiến nhiều người lao động mất thu nhập, buộc nhiều cơ sở phải đóng cửa và khiến người nước ngoài không thể đi du lịch.
Tuy nhiên, tuần này có một bài đăng trên Facebook quảng cáo một quán bar ở Soi LK Metro, một khu vực ít được khách du lịch biết đến, nơi bạn có thể uống bia với "những nữ cảnh sát gợi cảm" chỉ với 60 baht (tức khoảng 48.000 VNĐ - Người dịch).
Một bài đăng khác quảng cáo một quán bar khác cung cấp "bữa tiệc gợi cảm trong vớ" với sự góp mặt của "những cô gái dễ thương". Telegram cho thấy những cô gái ăn mặc hở hang từ một quán bar ở Pattaya trong tư thế hở hang.
Các nhà lãnh đạo ngành du lịch Thái Lan trước đây đã hứa sẽ làm trong sạch Pattaya, thường được gọi là "Thành phố tội lỗi". Bất chấp những lời hứa của họ, đàn ông vẫn thường lui tới những nơi được gọi là "quán bar tai tiếng", nơi phụ nữ bị xếp hàng và bị bắt nạt như gia súc.
Khách hàng có thể chọn nơi quan hệ tình dục: trong phòng riêng ở tầng trên hoặc - đối với những người không ngại ngùng - ở giữa khu vực quầy bar mở, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng từ mọi người.
Mặc dù không thể xác định chính xác số lượng gái mại dâm ở Pattaya, nhưng vào năm 2017, có báo cáo rằng gần 20% dân số tham gia vào ngành công nghiệp tình dục.
Một số người trong số họ là những người làm nghề tự do, vui vẻ quảng cáo bản thân – kèm theo ảnh, chiều cao và cân nặng – trên các trang web hẹn hò và tại các quán bar nơi những người làm nghề tự do thường tụ tập.
Khách hàng của những người làm nghề tự do này không phải trả tiền cho cái gọi là "đồ uống dành cho phụ nữ" hoặc trả tiền phạt tại quán bar, số tiền này được trả để đưa cô gái ra khỏi cơ sở.
Sherry, người điều hành blog Travel Mermaid, cho biết cô đã biết về tiếng xấu của Pattaya thậm chí trước khi cô chuyển đến đó cùng chồng để làm việc tại một trường quốc tế.
Bà hy vọng rằng mình có thể "nhắm mắt làm ngơ" trước những thiếu sót của thành phố này.
"Một cái hố khốn khổ"
"Nạn mại dâm ở Pattaya tràn lan đến mức khó có thể không nhận ra", cô thừa nhận.
Sherry, người đã chuyển đến thành phố này khoảng mười năm trước, nhớ lại rằng ấn tượng đầu tiên của cô về thành phố này không mấy dễ chịu: "Đó là một nơi tồi tệ." Ngay cả sau khi sống ở đây lâu như vậy, cô vẫn không thể yêu được thành phố này.
Sherry nhận ra rằng cô ấy đang mong chờ đến ngày kết thúc hợp đồng lao động.
Một giáo viên người Anh hiện đang sống tại Sài Gòn, Việt Nam, đã nói với chúng tôi: "Phố đi bộ là nơi diễn ra nhiều hoạt động nhất. Nơi đây có rất nhiều quán bar go-go với các buổi biểu diễn bóng bàn thường xuyên, câu lạc bộ thoát y, tiệm mát-xa và phòng cho thuê ngắn hạn. Mặc dù cửa sổ kính màu thường khiến người ta khó có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra".
Mặc dù về mặt kỹ thuật, mại dâm là bất hợp pháp ở nước này, các chuyên gia cảnh báo rằng luật pháp rất khó hiểu và khách du lịch tình dục không nên bị ru ngủ trong cảm giác an toàn sai lầm.
Adam Jones, chuyên gia pháp lý du lịch tại HD Claims, cho biết: "Sự khác biệt này tạo ra ảo tưởng về tính hợp pháp và an toàn, đặc biệt là đối với khách du lịch Anh, những người có thể không nhận thức được những rủi ro nghiêm trọng về mặt pháp lý và danh tiếng".
"Điều quan trọng đối với người Anh muốn tham gia hoạt động tình dục ở Thái Lan là phải hiểu rằng tham gia hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu bị bắt, một số cá nhân có thể phải đối mặt với tiền phạt, trục xuất hoặc thậm chí là tù giam. Quan trọng hơn, bị buộc tội về tội tình dục, chẳng hạn như tấn công gái mại dâm, có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng ở cả Thái Lan và Anh", ông nói thêm.
Thật không may, các vụ tấn công vào phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp tình dục không phải là hiếm. Nghiên cứu cho thấy 15% gái mại dâm phải chịu bạo lực thể xác hoặc tình dục trong một tuần.
Thật không may, theo nghiên cứu của Tiến sĩ Michelle R. Decker, một chuyên gia người Mỹ về bạo lực giới, tỷ lệ các vụ tấn công như vậy ở những người dưới 18 tuổi là 25%. Và vì một số vụ tấn công không được báo cáo nên số nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều.
Vào năm 2020, một cựu binh lính của Quân đội Anh đã bị buộc tội giết một gái mại dâm bằng dao rựa và gậy bida.
Chỉ tháng trước, một du khách Trung Quốc đã thú nhận đã giết một phụ nữ chuyển giới 25 tuổi ở Pattaya sau khi cô từ chối quan hệ tình dục với anh ta.
Fu Tongyong, 42 tuổi, khai với cảnh sát rằng anh ta muốn "chơi đùa" với thi thể của người phụ nữ Thái Lan 25 tuổi. Sau đó, anh ta đã xin lỗi vì tội ác này.
Những tội phạm phổ biến khác ở Pattaya bao gồm hiếp dâm khi say rượu, tội phạm đường phố và trộm cắp vặt. Vào tháng 2, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khi một du khách nước ngoài 50 tuổi được phát hiện trôi nổi trên biển với một tảng đá buộc vào cổ.
Mặc dù du lịch tình dục mang lại doanh thu đáng kể cho Thái Lan - hơn 4,7 tỷ bảng Anh mỗi năm - những người tham gia hoạt động mại dâm có thể bị phạt tù tới 20 năm.
"Ngoài ra còn có luật chống mại dâm, nhà thổ hoặc môi giới mại dâm", Marcus giải thích.
"Để giải quyết vấn đề này, 'nhà thổ' thường cải trang thành quán bar, tiệm mát-xa, câu lạc bộ karaoke và các cơ sở khác, nơi tiền không được trả cho tình dục mà là cho đồ uống hoặc vé vào cửa. Chủ quán bar (ma cô) cung cấp cho khách du lịch tình dục quyền tiếp cận các cô gái, những người mà anh ta sẽ trả tiền riêng cho tình dục", ông nói tiếp.
Theo Marcus, những cô gái không có khả năng tự vệ này "có rất ít cơ hội được cứu".
Do tính chất công việc đặc thù, họ không có hợp đồng lao động cũng như quyền lợi hợp pháp.
"Họ sợ đến cảnh sát vì sợ bị bắt hoặc trục xuất. Họ chính là những người vi phạm pháp luật và cảnh sát rất có thể đã nhận hối lộ", Marcus nói.
Mặc dù đất nước này nhìn chung chấp nhận hoạt động mại dâm, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hơn 50 người bị tình nghi là gái mại dâm trên một bãi biển ở Pattaya vào đầu tháng này.
Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch tại một trong những khu vực nổi tiếng của thành phố vào ngày 21 tháng 5. Mục đích của chiến dịch này là ngăn chặn nạn buôn bán tình dục đang làm hoen ố danh tiếng của thành phố, theo cổng thông tin Thaiger.
Sự việc này xảy ra sáu năm sau khi hai gã đàn ông phương Tây trơ tráo bị cảnh sát điều tra xa hơn trên bờ biển khi họ bị bắt vì công khai thể hiện hành vi thân mật trên bãi biển Jomtien của thành phố.
Hiện vẫn chưa biết hoạt động mới nhất này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường mại dâm công cộng ở Pattaya, nơi chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch tình dục hơn vào mùa hè này.
Ngay cả những người Anh chưa từng đến Thái Lan cũng đang góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tình dục của nước này bằng cách gửi tin nhắn và tiền cho phụ nữ Thái Lan và đưa ra những yêu cầu khiêu dâm khiếm nhã.
"Nhiều người đàn ông muốn tiếp cận nội dung với những cô gái 'vừa đủ tuổi hợp pháp'. Các cô gái Thái Lan thường trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của họ", Marcus nói.
Những trường hợp quái dị
Marcus đã chia sẻ với chúng tôi một câu chuyện đã xảy ra với một người đàn ông. Anh ấy đã gửi tiền cho một người phụ nữ Thái Lan mà anh ấy gặp trực tuyến. Người đàn ông coi cô ấy là bạn gái của mình và hy vọng rằng họ có thể gặp nhau và ở bên nhau. Anh ấy thậm chí còn mời cô ấy đến Vương quốc Anh.
"Cô ấy cần sự giúp đỡ về tài chính - gia đình cô ấy rất nghèo. Anh ta bắt đầu gửi tiền cho cô ấy. Họ trao đổi ảnh, bao gồm cả ảnh khỏa thân. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ anh ta. Cô gái 18 tuổi mà anh ta đang giao tiếp thực ra chỉ mới 14 tuổi", anh nói.
Và một số trường hợp thậm chí còn kinh hoàng hơn.
"Tôi biết có những trường hợp đàn ông sống ở Anh trả tiền cho gái mại dâm Thái Lan để họ xâm hại con mình", Marcus nói.
Một lần nữa, các băng đảng tàn bạo lại tham gia.
"Các hành vi bạo lực được ghi lại và gửi qua các trang web được mã hóa. Tiền điện tử được sử dụng để trả cho các băng đảng kiểm soát gái mại dâm", Marcus nói thêm.
Cho dù gái mại dâm Pattaya làm việc trực tuyến hay ngoại tuyến, trên đường phố của khu nghỉ dưỡng hay trong nhà thổ, thì rõ ràng là nhiều người trong số họ đang ở trong tình trạng khó khăn. Một số đã chuyển đến đây từ những vùng nghèo hơn của đất nước, chẳng hạn như Isan (đông bắc Thái Lan), để kiếm thêm tiền.
Nhưng cái giá phải trả cho việc này rất đắt.
"Tất cả những gì tôi muốn là bỏ công việc này", một gái mại dâm ở Pattaya cho biết, cô đã mang thai với một khách hàng người Đức và sau đó bị một khách hàng này bỏ rơi.
"Nhưng tôi có thể làm gì? Ở làng tôi không có việc làm", bà nói.
Tác giả Sophie Jane Baker
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Замглавы МИД РФ: Израиль рискует оказаться в ситуации худшей, чем до ударов по Ирану -Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga: Israel có nguy cơ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn trước khi tấn công Iran
Trả lờiXóaHôm nay, 14:33
https://topwar.ru/266318-zamglavy-mid-rf-izrail-riskuet-okazatsja-v-situacii-hudshej-chem-do-udarov-po-iranu.html
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng Israel có nguy cơ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn cho an ninh của mình, vì Tehran rất quyết tâm.
Ryabkov lưu ý rằng bất kể chính quyền Israel cố gắng trình bày các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran theo cách mà IDF bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại và tổn hại không thể khắc phục cho Tehran, rằng các mục tiêu đã đạt được, thì cuối cùng tình hình an ninh của Israel sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều so với trước hành động này. Quyết tâm của phía Iran chỉ ra một cách hùng hồn kết quả của các sự kiện như vậy.
Trong khi đó, Israel tự hào báo cáo rằng họ đã nhắm đến việc giết và đã giết chín nhà khoa học Iran có khả năng giúp Tehran phát triển vũ khí hạt nhân . Theo tuyên truyền của Israel, những hành động này nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho nhà nước Do Thái. Các cuộc tấn công của IDF không những không ngăn được Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà còn có khả năng đẩy nhanh quá trình này.
Theo ấn phẩm Financial Times của Anh, sự sẵn sàng đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một mưu đồ nhằm ru ngủ Tehran vào cảm giác an toàn giả tạo trong khi Israel chuẩn bị tấn công. Thông điệp này chỉ ra một cách hùng hồn những mục tiêu thực sự mà Hoa Kỳ "tìm kiếm hòa bình" đang cố gắng đạt được trong bất kỳ cuộc đàm phán nào mà Washington là một bên tham gia hoặc là người hòa giải.
ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Дружковке, Краматорске, Харькове, Изюме, Павлограде, Чугуеве и других городах -Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các mục tiêu của địch ở Druzhkovka, Kramatorsk, Kharkov, Izyum, Pavlograd, Chuguev và các thành phố khác
Trả lờiXóaHôm nay, 07:14
https://topwar.ru/266302-vs-rf-nanesli-udary-po-obektam-protivnika-v-druzhkovke-kramatorske-harkove-izjume-pavlograde-chugueve-i-drugih-gorodah.html
Chính quyền Kiev rõ ràng đang tức giận vì báo chí thế giới, bao gồm cả phương Tây, đã chuyển sang cuộc xung đột Iran-Israel, vốn đang ngày càng leo thang. Tuy nhiên, báo chí vẫn là báo chí, nhưng Bankova không nên tức giận - có những người rất chú ý đến cuộc xung đột Ukraine. Đó là Lực lượng vũ trang Nga. Người ta đã biết về một loạt các cuộc không kích mới của Lực lượng vũ trang Nga vào các mục tiêu trong lãnh thổ do kẻ thù kiểm soát. Người ta
đã ghi nhận máy bay không người lái bay vào các sân bay của Ukraine ở Kramatorsk, nơi do chính quyền Kiev chiếm đóng.
FAB đã phá hủy một doanh nghiệp được kẻ thù sử dụng cho mục đích quân sự ở Druzhkovka, do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng.
Một số lượng lớn tên lửa bay tới đã được bắn vào khu vực Dnipropetrovsk. Người ta biết rằng các mục tiêu đã bị tấn công ở khu vực Novopavlovka, nơi quân đội của chúng tôi đang tấn công. Nó nằm ở phía đông của khu vực và chỉ cách các vị trí tiền phương của Lực lượng vũ trang Nga vài km.
Các mục tiêu ở Pavlograd gần Dnipropetrovsk cũng bị không kích. Đặc biệt, một tên lửa bay tới đã bắn trúng một sở chỉ huy và một doanh nghiệp trên lãnh thổ có một công viên lưu trữ thiết bị quân sự.
Các cuộc không kích đã được báo cáo vào một khu tập trung quân sự gần thành phố Izyum ở Kharkov. Cùng lúc đó, có thông tin cho biết một tên lửa bay tới đã được bắn ở đó.
Các tên lửa bay tới đã được ghi nhận tại các cơ sở của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Chuguev, Bogodukhov và trực tiếp tại trung tâm khu vực - Kharkov.
Một số cuộc không kích đã được thực hiện vào đêm thứ Bảy tại các cơ sở ở Pokrovsk (Pokrovsk, do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk).
Đổi lại, kẻ thù đã tấn công Vùng Voronezh, Vùng Krasnodar và một số vùng khác của Nga bằng máy bay không người lái. Các hạn chế tạm thời về công việc đã được áp dụng tại các sân bay Tambov, Saratov, Ulyanovsk và Samara. Vào lúc 6:23, một đại diện của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang đã báo cáo việc dỡ bỏ các hạn chế.
Жители Тель-Авива дают понять, что не ожидали прорыва иранскими ракетами израильской системы ПВО-ПРО - Người dân Tel Aviv nói rõ rằng họ không ngờ tên lửa Iran có thể xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel
Trả lờiXóaHôm nay, 07:56
https://topwar.ru/266303-zhiteli-tel-aviva-dajut-ponjat-chto-ne-ozhidali-proryva-iranskimi-raketami-izrailskoj-sistemy-pvo-pro.html
Ngày càng có nhiều "phong cảnh" của Tel Aviv xuất hiện trên Internet sau 4 đợt tấn công bằng tên lửa từ Iran. Và những bức ảnh này là sự xác nhận hùng hồn cho lời của Tổng thống Israel Isaac Herzog rằng "Người Israel sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn".
Có sự tàn phá đáng kể ở thành phố lớn thứ hai của Israel, bao gồm cả khu vực trung tâm.
Các nguồn tin chính thức của Israel tuyên bố rằng 4 người đã thiệt mạng và hơn 70 người bị thương do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Người ta tuyên bố rằng tất cả những người chết và bị thương đều là thường dân.
Cùng lúc đó, cư dân Tel Aviv đã quay cảnh tên lửa tấn công của Iran vào thành phố của họ, nói một cách nhẹ nhàng, đã vô cùng ngạc nhiên trước thực tế là hệ thống phòng không của Israel bất lực trước hầu hết các loại vũ khí của Iran.
Một trong những cư dân Tel Aviv, người đầu tiên quay cảnh hệ thống phòng không Tsahal hoạt động từ cửa sổ căn hộ cao tầng của mình, cách tòa nhà cao tầng đúng 100 mét, và sau đó hóa ra anh ta đã quay một video về một cuộc hạ cánh mạnh mẽ:
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!
Bình luận từ một số người Israel cho biết họ dự kiến sẽ có các cuộc tấn công trả đũa từ Iran, nhưng rõ ràng không ngờ rằng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa được xây dựng xung quanh Iron Dome, Patriot SAM và các công cụ đánh chặn khác sẽ không có hiệu quả trước các vũ khí tấn công của Iran.
Có lẽ hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Israel đơn giản là không có đủ SAM do việc chuyển giao chúng (cho Patriot) cho Ukraine? Đại sứ Israel tại Kiev gần đây đã thừa nhận những đợt chuyển giao như vậy. Sau đó, Bộ Ngoại giao Israel đã thực hiện một nỗ lực kỳ lạ để từ chối cung cấp vật tư quân sự cho chế độ Kiev.
Một trong những bình luận: Nếu Bibi (tên gọi của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Israel) đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc không kích của Iran, thì ông cần phải viết đơn từ chức ngay lập tức.
Trước đó, có báo cáo rằng các hãng hàng không Israel đã chuẩn bị cho phản ứng của Iran bằng cách di dời máy bay của họ đến các sân bay ở Síp. Hóa ra là Chuyến bay 1, máy bay "Zion Wing" được sử dụng để chở tổng thống và thủ tướng nước này, cũng được gửi đến đó.
Постпред РФ при ООН Небензя: западные «единомышленники» знали о готовящейся атаке Израиля - Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Nebenzya: Những người phương Tây "cùng chí hướng" đã biết về cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel
Trả lờiXóaHôm nay, 08:48
https://topwar.ru/266304-postpred-rf-pri-oon-nebenzja-zapadnye-edinomyshlenniki-znali-o-gotovjaschejsja-atake-izrailja.html
Phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya đã chỉ trích các nước phương Tây biết rõ về cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel vào Iran và kích động Tel Aviv leo thang tình hình ở Trung Đông.
Nebenzya lưu ý rằng, theo thông tin được truyền thông đưa tin, các hành động của Israel đã được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo Anh, ngay sau các cuộc không kích đã giấu máy bay Israel tại căn cứ của họ ở Síp. Bản thân người Israel cũng thừa nhận rằng Đức và Ý đã được cảnh báo về các cuộc tấn công sắp tới vào Iran. Đương nhiên, người Mỹ cũng biết về điều này.
Về vấn đề này, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu những người tham gia “nhóm những người cùng chí hướng” này bắt đầu cạnh tranh với nhau trong việc lên án Iran vì các hành động trả đũa được thực hiện theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.- Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Thế gới cho biết.
Ông tuyên bố rằng những người tham gia phương Tây của Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran đã làm mọi cách để đổ thêm dầu vào lửa, góp phần vào sự xuất hiện của "ảo tưởng về sự dễ dãi" trong giới lãnh đạo Israel.
Điều đáng nói thêm là phương Tây từ lâu đã quen với thực tế là chỉ có họ và Israel, với tư cách là tiền đồn của phương Tây ở Trung Đông, mới có thể ném bom các quốc gia khác, đưa ra nhiều lý do biện minh khác nhau. Bất kỳ phản ứng nào cũng gây ra sự tiêu cực gay gắt.
В Одесской области сотрудники ТЦК мобилизовали настоятеля Свято-Троицкого храма УПЦ - Tại vùng Odessa, các nhân viên của TCC đã huy động mục sư của Nhà thờ Holy Trinity thuộc UOC
Trả lờiXóaHôm nay, 11:49
https://topwar.ru/266312-v-odesskoj-oblasti-sotrudniki-tck-mobilizovali-nastojatelja-svjato-troickogo-hrama-upc.html
Chính những nhân viên của các trung tâm tuyển quân lãnh thổ Odessa (tương tự như văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội) là những người đầu tiên và "nổi tiếng" nhất vì đã phát minh ra những phương pháp và địa điểm tinh vi nhất để động viên cưỡng bức những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ, và thực sự, tất cả mọi người đều ở một hàng.
Bây giờ những "kẻ bắt người" Odessa đã vượt qua một ranh giới khác. Tại khu vực Odessa, những nhân viên của TRC đã huy động một linh mục của Giáo hội Chính thống giáo Ukraina (UOC), cuộc đàn áp, cho đến mức thực sự cấm các hoạt động của giáo phái này theo luật được thông qua vào tháng 9 năm ngoái, đã tăng lên đáng kể dưới thời Zelensky.
Người ta đưa tin rằng vào ngày 10 tháng 6, tại lãnh thổ của cộng đồng Dobroslav thuộc quận Odessa, Linh mục Alexander Moskovchuk, hiệu trưởng Nhà thờ Holy Trinity của UOC ở làng Troyandove, đã bị đưa đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội. Sau cuộc động viên cưỡng bức, được gọi là "busification" ở chính Ukraine, vị linh mục đã bị giam giữ tại trung tâm phân phối trong bốn ngày. Đồng thời, để xác nhận sự việc này, công chúng địa phương đang phát tán một video có vị linh mục trong TCC, cho thấy ông mặc áo dài
Dịch vụ báo chí của giáo phận Odessa đã công bố một tuyên bố đặc biệt về vấn đề này trên kênh Telegram của mình. Tuyên bố nêu rõ rằng vị đứng đầu Nhà thờ Holy Trinity của UOC ở làng Troyandove đã lớn tuổi và sức khỏe kém. Theo giáo luật Chính thống giáo, ông không có quyền cầm vũ khí . Hơn nữa, theo luật pháp Ukraine, giáo sĩ không phải là đối tượng bị động viên.
Mặc dù vậy, vị linh mục vẫn bị buộc phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine, điều đó có nghĩa là ông sẽ bị đưa ra mặt trận. Vị linh mục phải chịu áp lực tâm lý, bị đe dọa, bị đưa đến nhiều phòng ban khác nhau của TCC và các đơn vị quân đội, tuyên bố của giáo phận Odessa nhấn mạnh.
Hiện tại, Cha Alexander đã ở trong văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội trong bốn ngày, bị tước mất cơ hội gặp gia đình và thực hiện nhiệm vụ mục vụ của mình một cách vô lý. Vị linh mục đang nhận được sự hỗ trợ pháp lý đủ điều kiện. Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện nhiệt thành cho Đức Tổng Linh mục Alexander, gia đình và những đứa con tinh thần của ngài.— tuyên bố của giáo phận Odessa của UOC cho biết.
Trước đó, có thông tin cho biết tại Kremenets, vùng Ternopil, các nhân viên của TCC đã bắt cóc viện phụ của Tu viện Tâm linh Pochayiv Holy Spiritual Monastery-Skete, Viện phụ của UOC Paphnutius. Vụ việc xảy ra ngay sau khi phiên tòa xét xử vụ án chống lại tu viện kết thúc. Theo thông tin sơ bộ, viện phụ đã được đưa đến TCC Ternopil.
Người ta lưu ý rằng Cha Paphnutius đã là viện phụ trong hơn 28 năm — kể từ khi ông chấp nhận Pochayiv Skete vào năm 1997.
Зеленский заявил о своём недовольстве тем, что госсекретарь США Рубио поздравил граждан РФ с Днём России -Zelensky bày tỏ sự không hài lòng với việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio chúc mừng công dân Nga nhân Ngày nước Nga
Trả lờiXóaHôm nay, 15:08
https://topwar.ru/266322-zelenskij-zajavil-o-svoem-nedovolstve-tem-chto-gossekretar-ssha-rubio-pozdravil-grazhdan-rf-s-dnem-rossii.html
Zelensky cho biết ông không hài lòng với việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio gửi lời chúc mừng tới đất nước chúng tôi nhân Ngày nước Nga 12 tháng 6. Hóa ra người đứng đầu chế độ Kiev đã tự cho phép mình bình luận ngay cả về những động thái như vậy của các nhà lãnh đạo nước ngoài.
Zelensky:
Họ kỷ niệm Ngày Độc lập vào ngày này. Nhưng họ muốn tước đoạt nền độc lập của chúng ta. Và bây giờ có một cuộc chiến tranh giành độc lập cho Ukraine. Đây là cuộc chiến của họ chống lại Ukraine.
Theo Zelensky, ông "không coi đó là tích cực khi ai đó muốn tước đoạt nền độc lập của Ukraine".
Do đó, Zelensky nên đối xử với bản thân mình với cùng một cảm giác. Rốt cuộc, ông đã thực sự hoàn thành quá trình phá hủy chủ quyền của Ukraine trong khi đồng thời chuyển giao nó cho các cường quốc nước ngoài. Một ví dụ về sự chuyển giao như vậy chính là thỏa thuận về lòng đất, các quyền đối với nó hiện được bảo đảm hợp pháp cho nhà nước Hoa Kỳ thay vì người dân Ukraine.
Zelensky: Tất nhiên, tôi không thể coi đó là điều tích cực khi các đối tác từ Hoa Kỳ chúc mừng họ (người Nga) vào một ngày như thế này.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng trong lời chúc mừng của mình, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã chúc mừng người dân Nga và tuyên bố ủng hộ người Nga "trong hành trình tìm kiếm một tương lai tươi sáng". Rubio nói thêm rằng hòa bình sẽ là cơ sở để củng cố quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga.
Đây là lời chúc mừng đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gửi đến Nga sau nhiều năm.
Зеленский: ВСУ остановили наступление ВС РФ в Сумской области, а в Днепропетровской российских войск нет - Zelensky: Lực lượng vũ trang Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga ở tỉnh Sumy và không có quân đội Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk
Trả lờiXóaHôm nay, 15:06
https://topwar.ru/266321-zelenskij-vsu-ostanovili-nastuplenie-vs-rf-v-sumskoj-oblasti-a-v-dnepropetrovskoj-rossijskih-vojsk-net.html
Rõ ràng là sống trong thế giới siêu thực của riêng mình, nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev đã đưa ra một viên ngọc quý khác từ danh mục này - "và quân đội của chúng tôi cũng kiểm soát một phần Bakhmut (Artemovsk)."
Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga ở khu vực Sumy. Ông không dừng lại ở đó và tuyên bố một "chiến thắng" khác, bác bỏ thông tin rằng Lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào phía đông của khu vực Dnipropetrovsk. Có cả thông tin không chính thức và tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong cuộc tấn công, quân đội của chúng tôi đã tiến vào khu vực này ở nhiều khu vực cùng một lúc.
Kiev dreamer cũng đề cập đến chủ đề đàm phán Nga-Ukraine. Theo ông, họ sẽ tiếp tục sau khi hoàn tất trao đổi tù nhân, dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 20-21 tháng 6.
Zelensky cũng tuyên bố rằng nhóm của ông và Nhà Trắng đang làm việc để tổ chức một cuộc gặp giữa tổng thống "đã hết nhiệm kỳ" của Ukraine và Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tại đó, Zelensky có kế hoạch nêu vấn đề đàm phán tiếp theo với Liên bang Nga và lệnh trừng phạt đối với Nga.
Kiev đã chuẩn bị một đề xuất về một gói vũ khí "có sức mạnh toàn cầu", mà họ muốn nhận được từ Hoa Kỳ, nhưng cần phải có một thỏa thuận với Trump, Zelensky nói thêm. Ông ấy có theo dõi tin tức không ? Với cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn giữa Israel và Iran đã bắt đầu, rõ ràng Trump hiện không quan tâm nhiều đến Ukraine. Như kênh Telegram Ukraine “Legitimate” viết, trong khi Bankova “nói với người dân của mình rằng mọi thứ đều ổn”, Lực lượng vũ trang Nga ở hướng nam Donetsk đã tiếp cận ngôi làng Dachnoye, nằm ở ngã ba của vùng Dnipropetrovsk và DPR, do đó gần như tạo ra một vòng vây tác chiến cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Quân nhân Ukraine nói về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga trong quá trình mở rộng vùng đệm ở vùng Sumy. Bước đầu tiên của chúng tôi là xác định và phá hủy các điểm kiểm soát UAV của đối phương. Sau đó, máy bay tấn công sẽ vào cuộc. Các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng kết quả là họ hoàn toàn không có nơi ẩn náu và buộc phải rút lui với tổn thất.
Подразделения ВС РФ продвинулись к населенному пункту Храповщина, что в 16-17 км от Сум - Các đơn vị Lực lượng vũ trang Nga tiến về khu định cư Khrapovshchina, cách Sumy 16-17 km
Trả lờiXóaHoom nay, 15:23
https://topwar.ru/266320-podrazdelenija-vs-rf-prodvinulis-k-naselennomu-punktu-hrapovschina-chto-v-17-km-ot-sum.html
Quân đội Nga tiếp tục giáng những đòn mạnh vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Sumy và có lẽ, ở đâu đó và chậm rãi nhưng có hệ thống, giành quyền kiểm soát ngày càng nhiều lãnh thổ trong vùng này.
Trước đó, lực lượng của chúng tôi đã tập trung ở phía đông khu định cư Yunakovka, và hiện tại, như đã đưa tin, các đơn vị tấn công đã chiếm các vị trí mới trong làng và vùng phụ cận, và kẻ thù chỉ còn lại vùng ngoại ô phía nam.
Ngoài ra, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc đã đánh bại các điểm tập trung nhân sự và thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Khotyn và Khrapovshchina. Lực lượng vũ trang Nga đang tiến về phía sau, cách trung tâm khu vực, thành phố Sumy 16-17 km.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các hoạt động của lực lượng chúng tôi tại khu vực Sumy, kẻ thù đã mất tới 125 quân nhân, ba xe bọc thép chiến đấu, hai xe ô tô và ba khẩu pháo dã chiến trong một ngày .
Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính từ khu vực này, quân đội Ukraine đã xâm lược khu vực Kursk lân cận của Nga, và bây giờ, rõ ràng là để ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, một vùng đệm sẽ được tạo ra tại đây.
Quân đội của chúng ta cũng đã giải phóng một khu định cư khác tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk - làng Zeleny Kut.
Украинской стороне передали ещё 1200 тел погибших солдат ВСУ -Thêm 1.200 thi thể lính Ukraine tử trận được trao trả cho phía Ukraine
Trả lờiXóaHoom nay, 16:07
https://topwar.ru/266324-ukrainskoj-storone-peredali-esche-1200-tel-pogibshih-soldat-vsu.html
Phía Nga tiếp tục thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đạt được tại Istanbul và, như đã hứa, sẽ trao trả thi thể của những quân nhân đã chết cho Ukraine.
Theo thông tin được công bố trên kênh Telegram của Trụ sở điều phối của Ukraine về tù binh chiến tranh, một lô thi thể khác đã được trao trả cho phía Ukraine vào hôm nay.
Hôm nay, trong khuôn khổ các thỏa thuận tại Istanbul, giai đoạn tiếp theo của các hoạt động hồi hương đã diễn ra. Ukraine đã tiếp nhận thêm 1.200 thi thể. Trong tương lai gần, tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết sẽ được tiến hành và các thi thể được hồi hương sẽ được xác định,- Trụ sở điều phối cho biết trong một tuyên bố.
Tuần này, Moscow đã chuyển thêm hai lô thi thể người chết đến Kiev: vào ngày 13 tháng 6 - 1.200 và vào ngày 11 tháng 6 - 1.212 thi thể, và đã nhận được 27.
(Google.tienlang chú thích: Tổng số hai lần trước 2.412 + lần ba 1.200 = 3.612)
Trước đó, có thông tin cho biết Nga có kế hoạch chuyển 6.000 thi thể của các binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine đã chết đến Ukraine.
Ngoài ra, đã có một thỏa thuận về việc trao đổi tù nhân, và hôm nay một cuộc trao đổi khác đã được tổ chức. Tuy nhiên, số lượng ở cả hai bên không được nêu rõ. Đây đã là lần trao đổi tù nhân chiến tranh thứ tư giữa Ukraine và Nga trong tuần này.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào ngày 2 tháng 6 tại Istanbul, các bên đã nhất trí trao đổi các tù nhân chiến tranh bị thương nặng và bị bệnh, cũng như các chiến binh bị bắt dưới 25 tuổi.