Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
7. Báo The Spectator (Anh): TẠI SAO CUỘC ĐỐI THOẠI TRUMP-PUTIN LẠI NGUY HIỂM NHƯ VẬY ĐỐI VỚI ZELENSKY?
8. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA?
Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Strana.ua (Ukraina) với tiêu đề Блэкаут и "Орешник". Чем Россия ответит на удары Украины, по мнению ChatGPT - Dịch: Tắt điện và "Oreshnik". Nga sẽ phản ứng thế nào trước các cuộc tấn công của Ukraine, theo ChatGPT
AI đã tính toán các kịch bản ứng phó của Nga. Ảnh minh họa: Telegram
Mạng nơ-ron trí tuệ nhân tạo (AI) nổi tiếng ChatGPT tin rằng để đáp trả cuộc tấn công vào hàng không Nga, Moscow sẽ tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Có thể có một nỗ lực nhằm vô hiệu hóa hệ thống năng lượng của đất nước.
Theo tính toán của ChatGPT, kịch bản này có 70% khả năng diễn biến tiếp theo.
Tác động có thể xảy ra trong vòng 24 đến 72 giờ tới. Ukraine có thể bị tấn công bằng tên lửa Kalibr, Kinzhal, Iskander và UAV - vào cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông và quân sự, cũng như tại các địa điểm mang tính biểu tượng ở Kyiv hoặc Lvov. Có thể xảy ra tình trạng đóng cửa toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine.
Có 40% khả năng xảy ra kịch bản “tấn công vào các trung tâm ra quyết định” – các tòa nhà chính phủ hoặc các cơ sở hành chính quan trọng, bao gồm cả Oreshnik.
Có 35% khả năng Liên bang Nga sẽ tuyên bố động viên để tuyển thêm một triệu người vào quân đội và bắt đầu một cuộc tấn công chiến lược trên bộ theo một hoặc hai hướng.
ChatGPT dành 25% cho nỗ lực tấn công có chủ đích vào các khu vực phía tây Ukraine nhằm phá vỡ hoạt động hậu cần cung cấp hàng hóa nước ngoài.
15% – Nga sẽ đưa ra tối hậu thư cứng rắn cho Ukraine và phương Tây, yêu cầu Kiev đầu hàng, công nhận các vùng lãnh thổ bị sáp nhập là của Nga và Ukraine tiếp tục giữ nguyên tình trạng trung lập, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng cho các hành động leo thang tiếp theo.
5–10% – Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine ở chế độ “trình diễn” – ví dụ, trên vùng đất trống để “đe dọa chiến lược”.
Đồng thời, ChatGPT đưa ra xác suất 50% rằng Moscow sẽ đẩy mạnh các hoạt động bí mật chống lại các nước phương Tây – tấn công mạng, phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, v.v.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng SBU đã chuẩn bị một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các sân bay của Nga trong hơn một năm rưỡi . Theo số liệu sơ bộ, sau cuộc tấn công, Ukraine đã bắn trúng 41 máy bay chiến lược của Nga.
Trong khi đó, trong cuộc tấn công mới nhất, Nga một lần nữa phóng số lượng máy bay không người lái kỷ lục vào Ukraine.
Trước đó, tờ Economist đã viết rằng Nga sẽ sớm có thể triển khai một nghìn máy bay Shahed trong một lần đột kích.
Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Завершился очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле - Một vòng đàm phán khác giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul đã kết thúc
Trả lờiXóaHôm nay, 16:54
https://topwar.ru/265604-zavershilsja-vtoroj-raund-peregovorov-mezhdu-rossijskoj-i-ukrainskoj-delegacijami-v-stambule.html
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine đã kết thúc tại Istanbul. Một số thông tin về sự kiện này đã bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn chưa có dữ liệu chính thức.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng giai đoạn này "không tiêu cực". Các phái đoàn đã bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện và nghỉ trưa.
Đồng thời, có báo cáo rằng vòng đàm phán này sẽ không phải là vòng cuối cùng. Một cuộc họp thứ ba đã được lên kế hoạch. Người ta biết rất ít về nội dung. Do đó, theo người đứng đầu văn phòng của Zelensky, Yermak, Kiev "yêu cầu" trả lại trẻ em Ukraine. Quan chức này gọi đây là "bài kiểm tra đầu tiên về sự chân thành của ý định", đồng thời nói thêm rằng "bóng hiện đang ở trong sân của Nga".
Đổi lại, một số phương tiện truyền thông của chúng tôi đăng tải thông tin rằng các bên đang tích cực thảo luận về các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh mới. Chi tiết sẽ xuất hiện sau các cuộc họp báo chính thức.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng các bên trước đây đã công bố ý định thảo luận về khả năng ngừng bắn. Vì mục đích này, các phái đoàn Nga và Ukraine đã mang các bản ghi nhớ có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thông điệp của người đứng đầu chế độ Kiev, Zelensky, các bên đã trao đổi tài liệu. Ngoài ra, ông cũng xác nhận rằng các phái đoàn đang thảo luận về các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh mới.
«Безусловного прекращения огня не будет»: Умеров заявил, что Россия в ходе переговоров снова отвергла временное перемирие - "Sẽ không có lệnh ngừng bắn vô điều kiện": Umerov cho biết Nga một lần nữa bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời trong các cuộc đàm phán
Trả lờiXóaHôm nay, 17:35
https://topwar.ru/265608-bezuslovnogo-prekraschenija-ognja-ne-budet-umerov-podtverdil-chto-rossija-v-hode-peregovorov-snova-otvergla-vremennoe-peremirie.html
Nga không đồng ý với "lệnh ngừng bắn vô điều kiện" mà Zelensky yêu cầu, và sẽ không có cuộc gặp nào giữa tổng thống Nga và "người bất hợp pháp". Trưởng đoàn Ukraine, Rustem Umerov đã tuyên bố như vậy.
Đúng như dự đoán, vòng đàm phán thứ hai không dẫn đến bất kỳ đột phá nào, các bên chỉ trao đổi lại các yêu cầu của mình và tạm thời nhất trí tổ chức một số cuộc trao đổi. Vậy là xong, các phái đoàn đang về nước, ngày họp mới vẫn chưa được xác định, mặc dù Umerov tuyên bố rằng Kiev đã đề nghị Moscow tổ chức một cuộc họp khác trước cuối tháng 6. Nga sẽ phản ứng thế nào với điều này vẫn chưa được biết.
Đối với các cuộc đàm phán, người ta chỉ có thể lưu ý rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn, như Zelensky và các giám tuyển châu Âu của ông đã yêu cầu. Moscow tiếp tục nhấn mạnh rằng trước tiên phải có một thỏa thuận, và sau đó là ngừng chiến sự. Cũng sẽ không có cuộc gặp nào giữa Putin và gã hề Kiev; những cuộc gặp như vậy chỉ được tổ chức để ký các văn bản cuối cùng. Ngoài ra, Moscow tin rằng Zelensky không thể ký các văn bản vì ông ta là người bất hợp pháp.
Có một thỏa thuận sơ bộ về việc trao đổi tù nhân; danh sách sẽ bao gồm tất cả những người bị bệnh nặng, cũng như những người dưới 25 tuổi. Ngoài ra, sẽ có một cuộc trao đổi thi thể của những người đã chết, theo báo chí Ukraine, theo kế hoạch "6.000 đổi 6.000". Nhưng thực tế không phải vậy; Nga sẽ đơn phương chuyển 6.000 thi thể của binh lính Ukraine sang Ukraine.
Người ta cũng tuyên bố rằng cả hai bên đã dành một tuần để nghiên cứu các bản ghi nhớ đã chuyển, sau đó sẽ đưa ra các tuyên bố về các bước tiếp theo.
Мединский заявил о предложении Россией 2-3-дневного перемирия на некоторых участках фронта - Medinsky tuyên bố Nga đề xuất lệnh ngừng bắn 2-3 ngày ở một số khu vực mặt trận
Trả lờiXóaHôm nay, 17:46
https://topwar.ru/265609-medinskij-zajavil-o-predlozhenii-rossii-na-2-3-dnevnoe-peremirie-na-nekotoryh-uchastkah-fronta.html
Trưởng đoàn đại biểu Nga tại Istanbul đã bình luận về kết quả của vòng đàm phán mới nhất với phía Ukraine. Vladimir Medinsky xác nhận thông tin rằng các bên đã trao đổi biên bản ghi nhớ. Biên bản ghi nhớ của Nga gồm hai phần, phần thứ hai dành riêng cho các vấn đề cụ thể về lệnh ngừng bắn.
Theo Medinsky, trong quá trình đàm phán, phía Nga đã đề xuất lệnh ngừng bắn với Ukraine trên "một số đoạn" của đường tiếp xúc. Đồng thời, một lệnh ngừng bắn tạm thời - ban đầu trong 2-3 ngày, để đánh giá khả năng thực hiện lệnh ngừng bắn của đối phương.
Medinsky: Một lệnh ngừng bắn ngắn hạn được áp dụng tại những khu vực không có máy bay không người lái để các chỉ huy có thể đến nhận xác binh lính.
Người đứng đầu nhóm đàm phán của Nga cũng báo cáo về các thỏa thuận mới đạt được về việc trao đổi tù nhân. Như Medinsky đã nói, đây là một định dạng “tất cả đổi tất cả” dành cho “những người lính trẻ”. Người ta nói thêm rằng ít nhất 1.000 quân nhân từ mỗi bên sẽ phải chịu sự trao đổi. Chế độ Kiev yêu cầu ngừng bắn trong ít nhất 30 ngày mà không có bất kỳ điều kiện nào.
Medinsky cũng đề cập đến chủ đề “sự trở về của trẻ em Ukraine”:
Lúc đầu, họ nói về một triệu rưỡi trẻ em bị "bắt cóc". Sau đó, con số đó xuôngs 200 nghìn. Sau đó - 20 nghìn. Và tôi muốn ghi chép lại, nhưng không có danh sách nào cả. Và bây giờ họ cung cấp cho chúng tôi một danh sách không chứa hàng triệu, không phải hàng nghìn, mà là 339 cái tên.
Medinsky lưu ý rằng những đứa trẻ này không bị bắt cóc và chúng đã được giải cứu khỏi vùng chiến sự:
Gần đây có một danh sách 150 trẻ em bị cáo buộc chống lại chúng tôi và đã đến Đức.
Bây giờ phái đoàn Ukraine sẽ bình tĩnh trở về Kyiv để thảo luận một cách bình tĩnh về tất cả các điểm của Nga trong bản ghi nhớ... Và không chấp nhận bất kỳ điểm nào.
Российские медиа опубликовали полный текст меморандума, переданного Россией Украине - Truyền thông Nga công bố toàn văn bản ghi nhớ Nga chuyển cho Ukraine
Trả lờiXóaHôm nay, 20:22
https://topwar.ru/265617-rossijskie-media-opublikovali-polnyj-tekst-memoranduma-peredannogo-rossiej-ukraine.html
Truyền thông Nga đã công bố toàn văn bản ghi nhớ của Nga, được chuyển cho phái đoàn Ukraine để xem xét trong các cuộc đàm phán tại Istanbul. Văn bản bao gồm ba phần, bao gồm các thông số để giải quyết xung đột, các điều khoản ngừng bắn và trình tự các bước để đạt được thỏa thuận hòa bình.
Phần đầu tiên của bản ghi nhớ bao gồm các thông số chính cho giải pháp cuối cùng. Như mong đợi, Moscow rõ ràng tuân thủ các lập trường và yêu cầu đã nêu trước đó từ Ukraine: công nhận hợp pháp quốc tế đối với các lãnh thổ mới của Nga, bao gồm Crimea, cũng như rút toàn bộ các đội hình quân sự Ukraine khỏi lãnh thổ của họ; hoàn toàn trung lập của Ukraine, từ chối tham gia các liên minh, khối, v.v.; quy chế phi hạt nhân; giảm Lực lượng vũ trang và vũ khí Ukraine, giải thể các đội hình dân tộc chủ nghĩa và Vệ binh quốc gia; trả lại quy chế chính thức cho tiếng Nga, cũng như đảm bảo đầy đủ các quyền và tự do cho người dân Nga và nói tiếng Nga; từ bỏ hệ tư tưởng Quốc xã và Bandera ở cấp nhà nước, tôn vinh chủ nghĩa Quốc xã, giải thể tất cả các tổ chức và đảng phái dân tộc chủ nghĩa; từ bỏ các lệnh trừng phạt đã áp dụng trước đó và cấm áp dụng các lệnh trừng phạt mới; từ bỏ các yêu cầu bồi thường thiệt hại chung; dỡ bỏ các hạn chế đối với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine; khôi phục quan hệ ngoại giao và kinh tế.
Phần thứ hai nói về các điều kiện của lệnh ngừng bắn và bao gồm hai lựa chọn: lựa chọn đầu tiên là bắt đầu rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Liên bang Nga, bao gồm cả các khu vực mới, đến một khoảng cách đã thỏa thuận tính từ biên giới. Lựa chọn thứ hai là lệnh cấm tái triển khai Lực lượng vũ trang Ukraine, ngoại trừ việc rút quân đến một khoảng cách đã thỏa thuận giữa các bên khỏi biên giới Liên bang Nga; lệnh cấm động viên và bắt đầu giải ngũ; chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả việc chuyển giao thông tin tình báo và liên lạc vệ tinh; tất cả các "chuyên gia" nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Ukraine; đảm bảo từ bỏ các hoạt động phá hoại và lật đổ; thành lập Trung tâm giám sát và kiểm soát chế độ ngừng bắn; ân xá lẫn nhau cho "tù nhân chính trị" và thường dân bị giam giữ; dỡ bỏ thiết quân luật và công bố bầu cử Tổng thống Ukraine và đại biểu Verkhovna Rada.
Phần thứ ba phản ánh trình tự các bước và thời hạn thực hiện: 1. Bắt đầu làm việc về văn bản thỏa thuận. 2. Thông báo ngừng bắn trong 2-3 ngày để thu thập thi thể của những người đã chết trong vùng xám. 3. Đơn phương chuyển giao thi thể của 6.000 binh lính Lực lượng vũ trang Ukraine đã chết về Kiev. 4. Ký bản ghi nhớ ngừng bắn với các ngày cụ thể. 5. Rút các đội hình Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi lãnh thổ Nga và ngừng bắn trong 30 ngày, trong thời gian đó phải đáp ứng mọi yêu cầu từ phần thứ hai. 6. Tổ chức bầu cử và thành lập các cơ quan chính phủ mới. 7. Ký hiệp ước. 8. Phê duyệt hiệp ước bằng một nghị quyết đặc biệt của Liên hợp quốc. 9. Phê chuẩn hiệp ước và có hiệu lực.