Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

D.TRUMP: “TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CHỐNG LẠI ZELENSKY!”

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

1. Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance: “THẬT LÀ VIỂN VÔNG KHI CHO RẰNG CHIẾN THẮNG SẼ NẰM TRONG TẦM TAY NẾU CHÚNG TA CẤP CHO UKRAINA THÊM TIỀN VÀ VŨ KHÍ!”

5“MỌI THỨ ĐANG DIỄN RA ĐÚNG KẾ HOẠCH CỦA PUTIN” - TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VIẾT VỀ CUỘC ĐÀM PHÁN Ở MOSKVA

Bây giơ, kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip gốc trên Kênh YouTube Nhà trắng với tiêu đề President Trump Makes an Announcement, Dec. 3, 2025 – Dịch: Tổng thống Trump đưa ra thông báo, ngày 3 tháng 12 năm 2025

https://www.youtube.com/watch?v=2Ey5TwGj7Cc

D.Trump tại Nhà trắng ngày 3/12/2015

Trump đánh giá kết quả cuộc họp giữa Putin và Witkoff về xung đột ở Ukraina, rằng Cuộc gặp Putin-Whitkoff diễn ra 'rất tốt'. Điện Kremlin bày tỏ sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Trump tuyên bố sau cuộc gặp giữa Putin và Whitkoff tại Moscow. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng vấn đề này có thể đã được giải quyết sớm hơn nhiều, nhưng Zelensky đã chọn không làm vậy. Giờ đây, nhiều tình huống đã bất lợi cho Kiev.

Donald Trump tại Nhà Trắng nói:

"Các vị biết đấy, khi tôi, cũng ở văn phòng này, tôi đã nói về việc thiếu quân át chủ bài. Tôi đã nói với Zelensky rằng các vị không còn quân bài nào cả. Đó là lúc chúng ta nên đạt được thỏa thuận." 

D.Trump và Zelensky tại Nhà trắng ngày 28/02/2025

Xem lại bài vào Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025 với tiêu đề BẢN GHI CHÉP CUỘC TRAO ĐỔI NẢY LỬA GIỮA TRUMP, VANCE VÀ ZELENSKY TẠI PHÒNG BẦU DỤC

Trích: Sau khi cuộc đàm phán với Zelensky kết thúc, Trump lên máy bay rời Nhà Trắng để về nhà riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, nơi cách Nhà Trắng trên quãng đường xa hơn từ Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh. Trên máy bay, ông đã viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông và Zelensky đã có một "cuộc họp rất có ý nghĩa". "Thật đáng kinh ngạc khi những gì thể hiện qua cảm xúc, và tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelenskyy chưa sẵn sàng cho HOÀ BÌNH nếu Hoa Kỳ tham gia, bởi vì ông ấy chỉ muốn sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH", Trump viết.

[Zelensky] đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của nước này,” Trump nói thêm. “Ông ấy có thể quay lại khi ông ấy sẵn sàng cho HÒA BÌNH.”

Trump nói tiếp: Đó là thời điểm thích hợp hơn nhiều để đạt được một thỏa thuận, nhưng họ, với sự khôn ngoan của mình, đã quyết định không làm vậy. Giờ đây, có rất nhiều thứ đang chống lại ông ấy.

Hôm qua, Tổng thống Putin đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Jared Kushner và Steve Witkoff. Rồi đây, cuộc gặp này sẽ ra sao? Tôi không thể nói trước được, vì phải có hai người mới nhảy được điệu tango. Nhưng tôi nghĩ họ đã đạt được kết quả tốt.

Nhưng điều đáng buồn là: nếu tôi là tổng thống, cuộc chiến này đã không bao giờ bắt đầu. Họ, Ukraine, sẽ giữ lại toàn bộ lãnh thổ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta không đầu tư vào cuộc chiến này. Và đất nước chúng ta cũng không bị cướp bóc như dưới thời Biden. Biden đã cho đi tất cả những gì chúng ta có, tất cả tên lửa của chúng ta, cho tất cả mọi người – hoàn toàn miễn phí. Giờ đây, họ, Ukraina phải trả tiền đầy đủ cho những vũ khí họ mua từ Mỹ nhưng bằng tiền của châu Âu. Và thật không may, vì sự kéo dài cuộc chiến ở Ukraina nên bản thân châu Âu cũng đã khánh kiệt, không thể có khoản tiền nào để hỗ trợ Kiev. Vậy là Kiev không có vũ khí, thậm chí không có tiền trả lương cho binh sĩ, trả lương cho nhân viên chính quyền, trả lương cho giáo viên, bác sĩ … Tất cả mọi thứ đều chống lại Zelensky!

Putin muốn chấm dứt xung đột. Tôi nghĩ ông ấy muốn trở lại cuộc sống bình thường và giao thương với Mỹ. Kushner và Whitkoff cũng đều nghĩ rằng Putin mong muốn đạt được một thỏa thuận hoà bình.

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Tổng thống Putin: Phương Tây đã tạo điều kiện cho cuộc đảo chính ở Kiev
    23:07 04.12.2025
    https://kevesko.vn/20251204/tong-thong-putin-phuong-tay-da-phat-dong-cuoc-chien-chong-lai-nga-bang-ban-tay-cua-ukraina-39954497.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva không phải là bên khơi mào xung đột ở Ukraina, mà chính các nước phương Tây đã tạo điều kiện cho cuộc đảo chính ở Kiev.
    "Tôi xin nhắc lại: chúng tôi không phải là bên khơi mào tất cả những chuyện này. Phương Tây đã gây sức ép lên Ukraina và ủng hộ các sự kiện dẫn đến cuộc đảo chính", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.
    Tổng thống Putin: Phương Tây đã khơi mào cuộc chiến chống Nga bằng bàn tay của Ukraina
    "Chiến dịch quân sự đặc biệt là nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây đã khơi mào bằng cách lợi dụng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina", nguyên thủ quốc gia Nga phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.

    Nga chưa bao giờ cản trở những người muốn rời Donbass sang Ukraina
    "Những người cho rằng việc gia nhập Nga là vì lợi ích của họ đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Những người không muốn gia nhập có thể tự do rời đến các vùng khác của Ukraina. Chúng tôi chưa bao giờ cản trở những người đã đưa ra lựa chọn này", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.
    Ông Putin nói về tình hình ở Ukraina: Vấn đề là bảo vệ lợi ích của Nga và người dân
    "Vấn đề không phải là chiến thắng. Vấn đề là Nga có ý định bảo vệ lợi ích của mình, bảo vệ người dân sống ở đó, các giá trị truyền thống, tiếng Nga, v.v.", ông Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với India Today.

    Ông Putin: Chiến dịch quân sự đặc biệt không phải là khơi mào cuộc chiến, mà là nỗ lực chấm dứt nó
    "Chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi không phải là sự khởi đầu cuộc chiến, mà là nỗ lực để chấm dứt nó", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm một giải pháp cho xung đột Ukraina
      "Tôi tin rằng Hoa Kỳ đang tích cực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề xung đột Ukraina", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.

      Ông Putin kêu gọi tìm ra giải pháp đảm bảo an ninh cho Ukraina mà không đe dọa an ninh của Nga
      "Ukraina tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc gia nhập NATO, nhưng chúng tôi cho rằng điều đó đe dọa an ninh của chúng tôi. Hãy cùng tìm cách đảm bảo an ninh của các bạn mà không đe dọa chúng tôi", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.
      Nga không sáp nhập Crưm, mà chỉ hỗ trợ người dân nơi đây
      "Chúng tôi không sáp nhập Crưm, tôi muốn nhấn mạnh điều này. Chúng tôi đến để giúp đỡ những người không muốn gắn cuộc sống hay số phận của mình với những kẻ đã dàn dựng cuộc đảo chính ở Ukraina", ông Putin phát biểu trong cuộc phỏng vấn với India Today.

      Nga đã cố gắng giải quyết tình hình với Ukraina một cách hòa bình trong 8 năm qua
      "Chúng tôi đã cố gắng giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình trong tám năm qua; chúng tôi đã ký kết thỏa thuận Minsk với hy vọng có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình", ông Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với India Today.
      Ông Putin nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sau đó đã công khai thừa nhận rằng họ chưa bao giờ có ý định tuân thủ các thỏa thuận Minsk, ký kết chúng chỉ để cho phép Ukraina tự trang bị vũ khí và tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga sau 8 năm bạo lực chống người dân Donbass.

      Xóa
  2. Tổng thống Putin gửi lời chào tới ông Trump và gửi một loạt tín hiệu chính trị thông qua Witkoff
    05:15 03.12.2025
    https://kevesko.vn/20251203/putin-da-gui-loi-chao-toi-trump-va-mot-so-tin-hieu-chinh-tri-thong-qua-witkoff-39913393.html

    Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi lời chào tới Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump thông qua Đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, đồng thời chuyển một loạt tín hiệu chính trị - Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết.
    “Về phần mình, Tổng thống của chúng tôi đã đề nghị các đối tác chuyển lời chào hữu nghị đến Tổng thống Mỹ Trump và đương nhiên, không chỉ đơn thuần là lời chào hữu nghị, ông không chỉ gửi lời chào hữu nghị, mà còn đề nghị chuyển một loạt tín hiệu chính trị quan trọng mà những người đối thoại đã ghi nhận”, – ông Ushakov nói với các phóng viên.

    “Liên quan đến khả năng diễn ra cuộc gặp ở cấp Tổng thống thì điều đó sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đạt được tiến triển như thế nào trên con đường này — con đường mà chúng ta sẽ kiên trì và nỗ lực làm việc thông qua kênh của các trợ lý, đại diện Bộ Ngoại giao và các bộ ngành khác”, - ông Ushakov nói.
    Vào tối thứ Ba tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, ông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ, nhà sáng lập công ty Affinity Partners, ông Jared Kushner, tại Điện Kremlin. Về phía Nga, tham dự cuộc gặp có Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov và Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách hợp tác đầu tư – kinh tế với các nước, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Cuộc trao đổi kéo dài gần năm giờ.

    Trả lờiXóa
  3. Tổng thống Putin: Moskva là một trong những siêu đô thị tốt nhất thế giới
    01:03 05.12.2025
    https://kevesko.vn/20251205/tong-thong-putin-moskva-la-mot-trong-nhung-sieu-do-thi-tot-nhat-the-gioi-39956246.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Moskva là một trong những siêu đô thị tốt nhất thế giới.
    "Moskva trông thật đẹp, và chắc chắn là một trong những siêu đô thị tốt nhất thế giới hiện nay", ông Putin phát biểu trong cuộc trò chuyện với các phóng viên truyền hình và ban quản lý của Tập đoàn truyền thông India Today, được trích dẫn trên trang web của Điện Kremlin.
    Nga không từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, mà đang phát triển các công nghệ mới
    "Chúng tôi không từ bỏ chúng; chúng tôi đang phát triển các công nghệ mới và sẽ dần thay đổi điều này, đúng vậy. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian và đầu tư rất lớn", nguyên thủ quốc gia Nga phát biểu trong cuộc trò chuyện với các nhà báo và ban quản lý của các kênh truyền hình Aaj Tak và India Today.
    Ông Putin: Người ta chỉ có thể cảm thấy tiếc cho cộng đồng phương Tây; họ đã tự đẩy mình vào ngõ cụt
    "Người ta chỉ có thể cảm thấy tiếc cho cộng đồng phương Tây hiện nay. Tôi nói nghiêm túc. Họ đã tự đẩy mình vào ngõ cụt trong nhiều lĩnh vực", ông Putin nói với các nhà báo và ban quản lý của các kênh truyền hình Aaj Tak và India Today.
    Tất cả các quốc gia, kể cả Nga, đều đang nỗ lực chống biến đổi khí hậu
    "Tất cả các quốc gia đều đang nỗ lực chống biến đổi khí hậu theo cách này hay cách khác, bao gồm cả chúng tôi. Chúng tôi có chương trình riêng về các nguồn năng lượng hiện đại và tái tạo, trên nhiều lĩnh vực", ông Putin phát biểu trong cuộc trò chuyện với các phóng viên truyền hình và ban quản lý của Tập đoàn truyền thông India Today, được trích dẫn trên trang web của Điện Kremlin.

    Tổng thống Putin: Giới tinh hoa chính trị phương Tây đang suy đoán về vấn đề khí hậu
    "Giới tinh hoa chính trị đã bắt đầu suy đoán về những vấn đề mà mọi người quan tâm. Môi trường có quan trọng không? Rất quan trọng. Khí hậu có đang thay đổi không? Nó đang thay đổi. Điều này có làm chúng ta lo lắng không? Rất đáng lo ngại", ông Putin nói.
    Tổng thống Putin đồng ý với Trump về chuyện lạm dụng chủ đề biến đổi khí hậu
    "Trump đúng một phần. Đây không phải là huyền thoại, nhưng đây là lạm dụng các quá trình này cho mục đích chính trị. Ông ấy hoàn toàn đúng ở đây, tôi đồng ý", ông Putin nói trong cuộc trò chuyện với các nhà báo và ban quản lý của các kênh truyền hình Aaj Tak và India Today.

    Trả lờiXóa
  4. Điện Kremlin: Quyết định ra đón Tổng thống Putin tại sân bay của Thủ tướng Ấn Độ Modi là bất ngờ
    21:14 04.12.2025
    https://kevesko.vn/20251204/dien-kremlin-quyet-dinh-gap-tong-thong-putin-tai-san-bay-cua-thu-tuong-an-do-modi-la-bat-ngo-39951413.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quyết định ra đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay là bất ngờ, Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên.
    "Thủ tướng Modi đích thân ra đón ông Putin. Đó là một quyết định được đưa ra đột ngột; chúng tôi không hề hay biết", ông Dmitry Peskov nói.
    Ông Peskov: Nga quan ngại về cách Ấn Độ đánh giá chuyến thăm của ông Putin, chứ không phải "ở nước ngoài"
    "Chúng ta không nên lo lắng về những gì họ nghĩ ở nước ngoài; điều quan trọng là những gì diễn ra ở đây", ông Peskov nhấn mạnh.
    Ông Peskov gọi Ấn Độ là đối tác quan trọng của Nga
    "Chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ yếu được quyết định bởi bản chất mối quan hệ giữa hai nước. Đây là một quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền. Ấn Độ thực sự là đối tác quan trọng của chúng tôi", ông Peskov nhấn mạnh.
    Ông Peskov: Tầm nhìn của Nga và Ấn Độ về tương lai hành tinh phần lớn trùng khớp
    "Điều quan trọng nhất là tầm nhìn của hai nước về tương lai hành tinh của chúng ta phần lớn trùng khớp. Đó là điều quan trọng nhất", ông Peskov nói.
    Nhà lãnh đạo Nga sẽ làm việc tại New Delhi vào ngày 4 và 5 tháng 12; ông đến thăm đất nước này theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.
    Chuyến thăm của ông Putin sẽ bắt đầu bằng cuộc trò chuyện không chính thức với người đồng cấp Ấn Độ. Cuộc gặp của họ sẽ diễn ra riêng tư và kín đáo.
    Vào thứ Sáu, các cuộc hội đàm cấp cao chính thức giữa Nga và Ấn Độ sẽ diễn ra tại New Delhi. Sau các cuộc hội đàm này, các bên sẽ thông qua một gói ấn tượng các văn kiện liên chính phủ song phương và một số thỏa thuận thương mại.

    Trả lờiXóa
  5. Tư lệnh Hoa Kỳ tiết lộ "điều bất ngờ" đang chờ đợi Ukraina
    02:12 05.12.2025
    https://kevesko.vn/20251205/tu-lenh-hoa-ky-tiet-lo-dieu-bat-ngo-dang-cho-doi-ukraina-39948419.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tư lệnh Tối cao Liên minh Châu Âu, James Stavridis, đã vạch trần sự thật phũ phàng liên quan đến viện trợ cho Ukraina. Ông đã viết về điều này trong bài báo trên Bloomberg.
    "EU, giống như NATO, thường hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận: chỉ có một quốc gia có thể ngăn chặn một sáng kiến. (Trong trường hợp này, rất có thể đó là Bỉ hoặc Hungary của Viktor Orban...)", bài báo viết.

    Hơn nữa, theo ông, những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giải quyết xung đột Ukraina có thể gặp khó khăn. Ví dụ, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chỉ ra rằng khoản vay bồi thường hiện tại cho Ukraina được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga có thể trở thành "chướng ngại vật" trong các cuộc đàm phán song song giữa chính quyền Hoa Kỳ và Nga, ông Stavridis nhắc lại.
    Ủy ban Châu Âu đang tìm kiếm sự đồng thuận của các quốc gia thành viên EU đối với việc sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga cho Kiev. Khoản tiền từ 185 tỷ-210 tỷ euro đang được thảo luận dưới hình thức một khoản vay, mà Ukraina sẽ có nghĩa vụ trả lại có điều kiện sau khi xung đột kết thúc và trong trường hợp "Moskva bồi thường thiệt hại vật chất". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đã tuyên bố rằng ý tưởng của EU về việc Nga bồi thường cho Ukraina là không thực tế, vì Brussels từ lâu đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản của Nga.
    Để đáp trả lệnh đóng băng tài sản, Nga đã đưa ra các hạn chế riêng của mình: tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thù địch và thu nhập từ họ được tích lũy trong các tài khoản "C" đặc biệt, chỉ có thể được rút ra theo quyết định của ủy ban đặc biệt của chính phủ.

    Trả lờiXóa
  6. "Điều đó đáng để lắng nghe". Nhà báo Mỹ viết về đàm phán liên quan đến Ukraina
    03:17 05.12.2025
    https://kevesko.vn/20251205/dieu-do-dang-de-lang-nghe-nha-bao-my-viet-ve-dam-phan-lien-quan-den-ukraina-39949181.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Hoa Kỳ đang nỗ lực giải quyết xung đột Ukraina mà không có sự tham gia của Châu Âu và Kiev, nhà báo Rick Sanchez tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X.
    "Mỹ và Nga đang nỗ lực giải quyết vấn đề này mà không có Ukraina và Châu Âu. Họ đang xác định ranh giới mà hiệp ước hòa bình nên được ký kết", ông Rick Sanchez viết.

    Nhà báo cũng nêu rõ rằng Zelensky hiện "không còn quân bài nào" và lẽ ra nên lắng nghe Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc gặp đầu tiên của họ tại Phòng Bầu dục.
    Tối thứ Ba, Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của tổng thống Hoa Kỳ và là người sáng lập Affinity Partners, tại Điện Kremlin. Tham gia từ phía Nga là Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Kirill Dmitriev, đặc phái viên của tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài và là Tổng giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga. Cuộc đàm phán kéo dài gần năm giờ.
    Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov đánh giá cuộc gặp là hữu ích và mang tính xây dựng. Ông nêu rõ rằng các bên đã thảo luận về bản chất các đề xuất hòa bình của Mỹ về Ukraina, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa hiệp.
    Sáng kiến Hòa bình của Mỹ và "Những sửa đổi" của Châu Âu
    Cuối tháng 11, Nhà Trắng đã công bố việc xây dựng đề xuất giải quyết vấn đề Ukraina. Theo truyền thông nước ngoài, kế hoạch này bao gồm việc chuyển giao lãnh thổ Donbass cho Moskva kiểm soát, chính thức công nhận Donbass và Crưm là lãnh thổ của Nga, đóng băng hầu hết đường tiếp xúc ở khu vực Zaporozhye và Kherson, giảm một nửa quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraina và cấm triển khai quân đội và vũ khí nước ngoài có khả năng tấn công sâu vào Nga.
    Chủ nhật tuần trước, đại diện EU, Mỹ và Ukraina đã có cuộc hội đàm tại Geneva để thảo luận về các sửa đổi đối với đề xuất của Mỹ. Những sửa đổi này được cho là liên quan đến số lượng quân đội Ukraina, quyền kiểm soát Nhà máy Điện hạt nhân Zaporozhye, việc triển khai lực lượng NATO tại Ukraina, quyền sở hữu lãnh thổ và các vấn đề khác.
    Như ông Putin đã lưu ý, kế hoạch hòa bình ban đầu của Mỹ có thể tạo cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai, nhưng mỗi điểm cần phải được thảo luận kỹ lưỡng trước. Ông tuyên bố rằng mặc dù tình hình ở mặt trận nhìn chung làm hài lòng Nga vì nó góp phần đạt được các mục tiêu của quân sự đặc biệt, nhưng nước này vẫn cởi mở với đàm phán và giải quyết xung đột một cách hòa bình.

    Trả lờiXóa
  7. Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina ở Biển Đen
    22:42 04.12.2025
    https://kevesko.vn/20251204/tho-nhi-ky-bay-to-quan-ngai-ve-cac-cuoc-tan-cong-cua-luc-luong-vu-trang-ukraina-o-bien-den-39954173.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại với Đại sứ Ukraina tại Ankara về các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina vào các tàu thuyền ở Biển Đen, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Sputnik.
    "Cuộc gặp với Đại sứ Ukraina tại Ankara, Nariman Dzhelyal, đã diễn ra vào đầu tuần này, và những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các sự cố gần đây ở Biển Đen đã được chuyển tải", nguồn tin cho biết.
    Hôm thứ Ba, Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo rằng tàu chở dầu hướng dương của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen, nhưng không cần hỗ trợ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tuyên bố rằng các nguy cơ đe dọa đối với an toàn hàng hải trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này là không thể chấp nhận được. Theo nguồn tin cấp cao của Sputnik tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển thông điệp mạnh mẽ tới các cơ quan an ninh Ukraina liên quan đến vụ việc.

    Trả lờiXóa
  8. BNG Nga: Hành động phi pháp của EU với tài sản Nga sẽ nhận phản ứng cứng rắn từ Moskva và thế giới
    19:05 04.12.2025
    https://kevesko.vn/20251204/bng-nga-hanh-dong-phi-phap-cua-eu-voi-tai-san-nga-se-nhan-phan-ung-cung-ran-tu-moskva-va-the-gioi-39946717.html

    Bất kỳ hành động phi pháp nào của Liên minh châu Âu đối với tài sản của Nga đều sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn từ phía Moskva cũng như từ cộng đồng quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
    “Đương nhiên, bất kỳ hành động phi pháp nào liên quan đến dự trữ nhà nước và tài sản của chúng tôi cũng sẽ không thể tránh được phản ứng cứng rắn nhất. Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần. Và phản ứng đó sẽ đến không chỉ từ phía chúng tôi mà, đương nhiên, cả từ cộng đồng quốc tế, bởi một lần nữa tôi nhắc lại: ngay chính trong Liên minh châu Âu cũng không ai che giấu rằng họ không có cơ sở pháp lý cho những hành động như vậy”, - bà nói trong buổi họp báo.

    EU hiểu rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ không thể tránh khỏi hậu quả đối với họ
    “Tại Liên minh châu Âu, họ vẫn phần nào hiểu rằng hành vi ăn cắp, đặc biệt là ở quy mô lớn như vậy, sẽ không thể diễn ra mà không để lại hậu quả cho những bên tham gia cơ chế phi pháp này, và dù thế nào đi nữa họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì thế, ngay lúc này đã xuất hiện tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau rất mạnh mẽ”, - bà nói trong buổi họp báo.
    Tình hình liên quan đến các tài sản bị đóng băng
    Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia G7 đã thực hiện phong tỏa gần một nửa lượng dự trữ ngoại hối của Nga. Hơn 200 tỷ euro của Nga ở Liên minh châu Âu hiện đang bị phong toả chủ yếu trong các tài khoản tại Euroclear - một trong những hệ thống thanh toán bù trừ lớn nhất thế giới.
    Cuối tháng 8, tờ Welt am Sonntag dẫn nguồn từ Ủy ban châu Âu cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7, EU đã chuyển cho Kiev 10,1 tỷ euro lợi nhuận thu được từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
    Tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất cấp cho Ukraina một khoản vay mới dựa trên các tài sản bị đóng băng. Bà nhấn mạnh rằng Kiev chỉ phải hoàn trả khoản vay này nếu Moskva chi trả “tiền bồi thường chiến tranh”. Tuy nhiên, trong nội bộ Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.
    Moskva nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản là hành vi trộm cắp, còn ý tưởng buộc Nga trả “bồi thường” được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đánh giá là “hoàn toàn xa rời thực tế”.
    Để đáp trả, Nga áp đặt các hạn chế riêng: tài sản và lợi nhuận của các nhà đầu tư đến từ “các quốc gia không thân thiện” được chuyển vào những tài khoản đặc biệt loại “C”, và chỉ có thể rút ra khi có quyết định của Ủy ban Chính phủ đặc trách.

    Trả lờiXóa