Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:
1. Chuyên gia Séc: SỚM HAY MUỘN THÌ TRUMP CŨNG SẼ 'CẮT CỔ' ZELENSKY!
5. AI CÓ THỂ NGĂN MEDVEDEV VẼ BẢN ĐỒ 'VÙNG ĐỆM' GẦN NHƯ TOÀN BỘ LÃNH THỔ UKRAINA?6. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA...7. Báo Ukraina Bình luận: DÙ PUTIN CÓ TIẾP TỤC TẤN CÔNG THÌ TRUMP CŨNG KHÔNG MUỐN VÀ CŨNG KHÔNG THỂ TRỪNG PHẠT NGA!8. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC!9. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Telegraph (Anh) với tiêu đề Fighting Russia is now Europe’s problem: America is about to leave the stage – Dịch: Chiến đấu với Nga giờ là vấn đề của châu Âu: Mỹ đã rời khỏi sân khấu
15 tháng 6 năm 2025 10:00 sáng BST
https://www.telegraph.co.uk/news/2025/06/15/fighting-russia-is-now-europes-problem-not-americas/
Ukraine đã mất đi đồng minh hùng mạnh nhất của mình khi Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự, tờ Telegraph đưa tin. Chính quyền Kyiv còn lại ba lựa chọn: dựa vào viện trợ của EU, ký một thỏa thuận mua bán vũ khí với Hoa Kỳ nhưng bằng tiền của châu Âu hoặc tự phát triển sản xuất.Cả ba lựa chọn này đều ít có triển vọng thành công.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
Fighting Russia is now Europe’s problem: America is about to leave the stage – Dịch: Chiến đấu với Nga giờ là vấn đề của châu Âu: Mỹ đã rời khỏi sân khấu
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Telegraph (Anh)
Những lời hứa hỗ trợ Ukraine nghe có vẻ khá sáo rỗng khi chúng ta tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự ít ỏi
Vậy là chính thức: Washington đang rút phích cắm viện trợ quân sự cho Ukraine. Tại phiên điều trần của Quốc hội tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã xác nhận chính quyền Trump có "quan điểm rất khác" về cuộc chiến ở Ukraine so với quan điểm của Joe Biden - và nhấn mạnh rằng "một giải pháp hòa bình được đàm phán là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên và lợi ích của quốc gia chúng ta".
Với chủ đề của phiên điều trần là ngân sách quân sự năm 2026 của Hoa Kỳ, thông điệp khó có thể rõ ràng hơn. Chiến đấu với Nga hiện là vấn đề của châu Âu.
Washington đã cung cấp cho Ukraine khoảng 74 tỷ đô la viện trợ quân sự kể từ cuộc xâm lược của Putin vào tháng 2 năm 2022. Khoản viện trợ này bao gồm các thiết bị mang tính đột phá như hệ thống phòng không Patriot - hệ thống phòng thủ hiệu quả duy nhất của Ukraine chống lại tên lửa đạn đạo của Nga, tên lửa ATACMS và HIMARS, pháo tầm xa M777, xe tăng, xe bọc thép và hàng triệu quả đạn pháo.
Một số gói của thời Biden vẫn đang được đưa vào đường ống mua sắm. Nhưng điều cay đắng nhất đối với Kyiv là họ đã bị đồng minh mạnh nhất và có nhiều tiền nhất của mình bỏ rơi.
Điều đó khiến Ukraine có ba lựa chọn. Đầu tiên là dựa vào châu Âu để cung cấp vũ khí và thiết bị mà họ cần. Thứ hai - được Zelensky đề xuất vào đầu tháng này - là mua vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất từ Washington bằng tiền của châu Âu. Thứ ba là sản xuất vũ khí mà họ cần tại các nhà máy của Ukraine, được tài trợ bằng tiền từ các đồng minh châu Âu.
May mắn cho Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhiều lần hứa sẽ hành động và thực hiện những gì Ukraine cần để chiến đấu. Không may thay, trên thực tế, châu Âu có vẻ giỏi hứa hẹn hơn là hành động.
Vào ngày 9 tháng 2, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố gói “ReArm Europe” tại Brussels “có thể huy động gần 800 tỷ euro chi tiêu quốc phòng trong vòng năm năm… Đây là thời điểm quan trọng đối với châu Âu và chúng tôi đã sẵn sàng hành động”.
Nhưng chẳng mấy chốc, người ta phát hiện ra rằng số tiền khổng lồ này thực chất không phải là tiền mặt mà là sự nới lỏng các ràng buộc vay mượn đối với các thành viên EU nếu họ quyết định tăng ngân sách quốc phòng. Vào ngày 19 tháng 3, đại diện cấp cao của EU về quan hệ đối ngoại , Kaja Kallas, đã đề xuất một gói viện trợ vũ khí trị giá 40 tỷ euro cho Ukraine. Nhưng kế hoạch đó đã bị những người hoài nghi như Hungary, Slovakia, Croatia, Tây Ban Nha và Ý bác bỏ. Tháng trước, cuối cùng châu Âu đã đưa ra một số tiền mặt (mặc dù là tiền mặt của người khác) bằng cách chuyển 1 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình của EU - được tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Nga - để tài trợ cho ngành công nghiệp vũ khí trong nước của Ukraine.
Kyiv chắc chắn sẽ sử dụng tốt khoản viện trợ đó. Sản xuất trong nước hiện đáp ứng tới 50 phần trăm nhu cầu quân sự của Ukraine, mặc dù Nga liên tục tấn công các nhà máy. Và Ukraine đã vượt qua EU về sản xuất nhiều loại vũ khí.
Sản lượng pháo tự hành Bohdana của Ukraine hiện là 20 khẩu mỗi tháng, vượt xa sản lượng pháo Caesar của Pháp và có thể tăng gấp đôi nếu có thêm nguồn tài trợ từ EU. Sản xuất máy bay không người lái đang tăng nhanh, với năm triệu máy bay không người lái First Person View (FPV) nhỏ được lên kế hoạch vào năm 2025, cộng với 30.000 máy bay không người lái tầm xa và 3.000 tên lửa hành trình.
Thêm vào đó, một số thiết bị mới của Ukraine thực sự tốt hơn thiết bị do nước ngoài cung cấp vì chúng được thiết kế chính xác hơn theo nhu cầu cụ thể của các chiến trường chết chóc ở Donbas. Hệ thống tác chiến điện tử Limma của Ukraine vượt trội hơn công nghệ của Nga và phương Tây trong việc gây nhiễu bom lượn của Nga.
Và tất nhiên còn có cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt cực kỳ táo bạo và tinh vi của Ukraine vào các máy bay ném bom chiến lược của Nga sâu bên trong Siberia và Bắc Cực vào đầu tháng này, trong đó có các đàn máy bay không người lái ẩn náu trên mái các tòa nhà lắp ghép và được các tài xế tự do vô tình lái thẳng đến mục tiêu.
Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa rằng Ukraine có sự tinh vi về kỹ thuật , năng lực công nghiệp và trí tưởng tượng chiến thuật để tạo ra hệ thống phòng thủ đáng gờm của riêng mình. Thật vậy, theo nhiều số liệu, quân đội Ukraine không chỉ là lực lượng lớn nhất mà còn được trang bị tốt nhất ở lục địa châu Âu, ngoại trừ Nga. Nhưng Ukraine cũng có những điểm yếu sâu sắc hơn nữa trong cột mốc mua sắm quốc phòng khi nói đến những yếu tố cốt lõi của chiến tranh, từ đạn pháo đến đạn dược cho đến phụ tùng thay thế.
Và vấn đề quân sự và chính trị cấp bách nhất trong tất cả là tình trạng thiếu hụt kinh niên về nhân lực để điều hành tiền tuyến, tức là binh lính. Các video về chiến thuật bạo lực của băng đảng báo chí được sử dụng để bắt giữ những người đàn ông trong độ tuổi quân ngũ - thường có cảnh một nhóm công dân tập hợp lại để cứu những người đàn ông bị nhắm mục tiêu - là chủ đề gây phẫn nộ trực tuyến hàng ngày trên phương tiện truyền thông xã hội của Ukraine.
Xem thêm bài BI HÀI CHUYỆN 'BẮT LÍNH" Ở UKRAINA
Những câu chuyện về sự sụp đổ kinh tế và quân sự sắp xảy ra của Nga khiến người đọc cảm thấy dễ chịu – nhưng không được chứng minh bằng các cuộc tấn công liên tục và không ngừng nghỉ trên không và trên bộ. Nga sẽ chi 160 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm nay, và nhờ vào sự chênh lệch sức mua, một đô la chi tiêu ở Nga sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Một chiếc T-90 của Nga có giá khoảng 4,5 triệu đô la, một chiếc M1 Abrams của Hoa Kỳ có thể có giá lên tới 9,61 triệu đô la.
Các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã cảnh báo rằng hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, được sản xuất từ năm 1981, ngày càng kém hiệu quả trước tên lửa hành trình siêu thanh của Nga và đàn máy bay không người lái Shaheed của Iran.
Liệu Ukraine có thể tồn tại chỉ bằng nguồn tài nguyên của riêng mình và nguồn tiền không liên tục của châu Âu? Trớ trêu thay, phần lớn chi tiêu quốc phòng xa hoa của Điện Kremlin lại được chính châu Âu tài trợ trực tiếp, nơi sẽ chi hơn 20 tỷ euro để mua dầu, khí đốt, than và uranium từ Nga vào năm 2025.
Chừng nào châu Âu còn tiếp tục chi nhiều tiền hơn cho việc tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin so với Ukraine thì lời hứa sẽ hỗ trợ Kyiv lâu dài của họ nghe có vẻ khá sáo rỗng.
Tác giả Owen Matthews
Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Трамп не подпишет заявление G7 об Иране и Израиле, считает журналистка CBS -Trump sẽ không ký Tuyên bố của G7 về Iran và Israel, Nhà báo CBS cho biết
Trả lờiXóa19:01 16.06.2025(обновлено: 20:32 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023191238.html?in=l
WASHINGTON, ngày 16 tháng 6 — RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không ký tuyên bố của G7 về tình hình leo thang giữa Israel và Iran, nhà báo Jennifer Jacobs của CBS News cho biết .
Như Reuters đã đưa tin trước đó, trích dẫn một bản dự thảo tuyên bố chung, các nước G7 công nhận quyền tự vệ của Israel, nhấn mạnh việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, các nước G7 đã nhất trí tạm thời thực hiện một chiến lược giúp bảo vệ chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.
Israel và Iran trao đổi đòn đánh
Sự leo thang của xung đột Iran-Israel
Vào đêm ngày 13 tháng 6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một chiến dịch quy mô lớn mang tên "Sư tử trỗi dậy": Không quân Israel tấn công các mục tiêu quân sự và địa điểm của chương trình hạt nhân Iran .
Tel Aviv cho biết hoạt động này nhằm mục đích ngăn chặn mối đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước.
Các cuộc tấn công đã giết chết nhiều quan chức quân sự cấp cao của Iran, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo và tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như một số nhà khoa học hạt nhân.
Các cơ sở hạt nhân ở Natanz, Fordow và Isfahan , các căn cứ quân sự ở phía tây bắc đất nước, đã bị tấn công .
Iran đáp trả bằng cách phát động Chiến dịch True Promise 3 và tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương.
Truyền thông Israel và Iran đưa tin hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương ở cả hai bên.
Nga lên án các cuộc tấn công của IDF và gọi chúng là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
"Карта разыграна": в Израиле раскрыли, что потеряют из-за атак на Иран - "Lá bài đã được chơi": Israel tiết lộ những gì họ sẽ mất từ các cuộc tấn công vào Iran
Trả lờiXóa16:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html?in=t
Haaretz: Israel, bằng cách tấn công Iran, đã mất khả năng kiềm chế nước này
MOSCOW, ngày 16 tháng 6 — RIA Novosti. Sau các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, Israel sẽ không còn có thể sử dụng mối đe dọa tấn công quân sự để ngăn chặn Tehran, tờ báo Haaretz của Israel đưa tin .
"Trong nhiều năm, Israel chỉ có một lá bài chủ, nguồn răn đe chính trong cuộc chiến chống lại Iran : mối đe dọa về một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn. Điều này ảnh hưởng đến cả hành vi của Iran và phản ứng của cộng đồng quốc tế, những người đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Bây giờ lá bài tấn công đã được tung ra. Israel không còn lá bài nào nữa trong tay áo", bài báo viết.
Ấn phẩm lưu ý rằng khi các cuộc đàm phán được nối lại, chế độ Iran rất có thể sẽ còn mạnh hơn nữa, được củng cố bởi thực tế là họ đã sống sót sau điều mà họ từng lo sợ: một cuộc tấn công của Israel.
Vào đêm ngày 13 tháng 6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một chiến dịch quy mô lớn mang tên "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy" nhằm tấn công các mục tiêu quân sự và địa điểm của chương trình hạt nhân Iran . Không quân Israel đã thực hiện một số đợt tấn công vào nhiều nơi khác nhau của Iran, bao gồm cả Tehran , nơi một số quan chức quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng, bao gồm cả tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran và chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo , cũng như một số nhà khoa học hạt nhân. Một số cơ sở hạt nhân trong nước, bao gồm Natanz và Fordow, và các vị trí quân sự của Iran ở nhiều nơi khác nhau của đất nước đã bị tấn công.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, gọi các cuộc không kích của Israel là một tội ác trong thông điệp gửi tới người dân, nói rằng Israel sẽ phải đối mặt với "số phận cay đắng và khủng khiếp". Cộng hòa Hồi giáo đáp trả bằng cách phát động Chiến dịch True Promise 3, nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Israel.
Австрия не сможет оказать Украине военную помощь, заявил президент страны - Áo sẽ không thể cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, tổng thống nước này cho biết
Trả lờiXóa19:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023192492.html?in=l
Tổng thống Van der Bellen: Áo sẽ không thể cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine
VIENNA, ngày 16 tháng 6 - RIA Novosti. Ngay cả khi Áo muốn, họ vẫn không thể cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen nói với các phóng viên.
Người đứng đầu nhà nước nhắc lại sự trung lập của Áo , lưu ý rằng nước cộng hòa này không tham gia vào các liên minh quân sự kể từ năm 1955. Một trong những điều khoản của quy chế trung lập cũng quy định rằng việc triển khai quân đội nước ngoài thường trực trên lãnh thổ của nước này là không thể chấp nhận được và việc phòng thủ của Áo được thực hiện bởi chính lực lượng của nước này. Theo Van der Bellen , Vienna đã không coi trọng điểm sau trong nhiều thập kỷ, nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi.
"Điều này có nghĩa là chúng tôi đang tham gia đầy đủ vào quá trình hiện đại hóa, trang bị và đầu tư mới vào quân đội Áo. Và sự trung lập không hề cản trở chúng tôi trong việc này, mà ngược lại. Hiện tại, chi tiêu quân sự của Áo chiếm khoảng 1% GDP. Điều này cho thấy chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải bắt kịp so với các quốc gia khác. Nhưng đồng thời, điều này cũng có nghĩa là ngay cả khi chúng tôi muốn, chúng tôi cũng không thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine - chúng tôi vẫn chưa có đủ tiềm năng cho việc này", tổng thống phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Volodymyr Zelensky tại Vienna.
Tổng thống Áo nói thêm rằng điều này, tuy nhiên, không ngăn cản Vienna cung cấp hỗ trợ cho Kiev trong các lĩnh vực như chăm sóc y tế và cung cấp năng lượng. Ông nhớ lại việc cung cấp pin cho Kiev trong thời gian mất điện - tổng thống giải thích rằng các nguồn cung cấp này được tài trợ và tổ chức với sự tham gia của nhà nước, cũng như các tổ chức phi chính phủ của Áo.
"Chúng tôi có thể làm tất cả những điều này, sự trung lập không liên quan gì đến điều đó, và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", Van der Bellen nói thêm.
Vào thứ Hai, Volodymyr Zelensky đã đến Vienna cùng vợ trong chuyến thăm chính thức. Ông đã hội đàm với Tổng thống Áo và lịch trình của ông cũng bao gồm một cuộc gặp với Thủ tướng Cộng hòa.
Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Zelensky kể từ khi SVO của Nga ra đời. Vào mùa xuân năm 2023, ông đã có bài phát biểu trước quốc hội Áo qua liên kết video, điều này đã gây ra sự chỉ trích gay gắt từ đảng cánh hữu APS - các đại biểu của đảng này đã rời khỏi hội trường. Lãnh đạo của đảng cánh hữu, Herbert Kickl, cũng chỉ trích chuyến thăm hiện tại, nói rằng nó vi phạm tính trung lập của Áo và khiến nước này "trở thành mục tiêu có thể xảy ra trong trường hợp leo thang". Liên quan đến sự xuất hiện của phía Ukraine tại Vienna, các cuộc biểu tình của cả những người ủng hộ và phản đối chuyến thăm đã được công bố.
Генштаб ВСУ заявил о новом направлении фронта в Сумской области - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine công bố hướng đi mới của mặt trận ở khu vực Sumy
Trả lờiXóa17:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/vsu-2023175446.html?in=t
Lực lượng vũ trang Ukraine đã phân bổ một hướng mới cho mặt trận do sự tiến quân của Lực lượng vũ trang Nga ở khu vực Sumy
MOSCOW, ngày 16 tháng 6 — RIA Novosti. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng họ sẽ đưa một hướng đi mới vào các báo cáo từ khu vực SVO — Severo-Slobozhanskoye — liên quan đến sự tiến quân của Lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Sumy.
"Bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 năm 2025, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ báo cáo trong báo cáo hàng ngày về tiến độ các hoạt động quân sự tại một khu vực chiến đấu khác - Bắc Slobozhansky", Bộ Tổng tham mưu cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram .
Tuyên bố cho biết quyết định như vậy được đưa ra do sự tiến công của lực lượng Nga tại khu vực biên giới Sumy. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo về việc đổi tên hướng Kharkiv thành Yuzhno-Slobozhansky.
Vào thứ sáu, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong tuần, các đơn vị của nhóm lực lượng phía Bắc đã giải phóng khu định cư Yablonovka ở Tỉnh Sumy trong các hoạt động tấn công .
Bộ này cũng báo cáo rằng quân đội Nga hàng ngày tiêu diệt hàng chục thiết bị và nhân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Tỉnh Sumy . Các chiến binh phá vỡ hậu cần của kẻ thù và cản trở việc tiếp tế cho các đơn vị tiên tiến của quân đội Ukraine. Điều này cho phép họ phá vỡ sự luân chuyển của chúng và giúp đào sâu và mở rộng vùng an ninh trong khu vực.
На Западе раскрыли, какую роль сыграет Путин в ирано-израильском конфликте - Phương Tây đã tiết lộ vai trò của Putin trong cuộc xung đột Iran-Israel
Trả lờiXóa19:54 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/putin-2023202687.html?in=l
Không ai ngoài Putin có thể giải quyết xung đột Iran-Israel
MOSCOW, ngày 16 tháng 6 — RIA Novosti. Nhờ cách tiếp cận ngoại giao của Tổng thống Vladimir Putin, Nga sẽ trở thành quốc gia duy nhất có khả năng giải quyết xung đột giữa Iran và Israel, tạp chí Anh Spectator viết.
"Sau nhiều năm ngoại giao song phương, Vladimir Putin đã trở thành bạn của cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và giới lãnh đạo Iran. Do đó, Nga sẽ trở thành đối tác không thể thiếu của Hoa Kỳ khi nước này bắt đầu quá trình lâu dài nhằm điều chỉnh những thực tế chính trị mới đã xuất hiện ở Trung Đông kể từ cuộc chiến này", bài báo cho biết.
Ấn phẩm lưu ý rằng sau cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Iran , Vladimir Putin là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump .
Vào đêm ngày 13 tháng 6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát động một chiến dịch quy mô lớn mang tên "Rising Lion", trong đó họ tấn công các mục tiêu quân sự và các địa điểm của chương trình hạt nhân Iran . Không quân Israel đã thực hiện một số đợt tấn công vào nhiều khu vực khác nhau của Iran, bao gồm cả Tehran , nơi một số quan chức quân sự cấp cao của Iran đã bị giết, bao gồm cả tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran và chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo , cũng như một số nhà khoa học hạt nhân. Một số cơ sở hạt nhân trong nước, bao gồm Natanz và Fordow, và các vị trí quân sự của Iran ở nhiều nơi khác nhau của đất nước đã bị tấn công.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, gọi các cuộc không kích của Israel là một tội ác trong thông điệp gửi tới người dân, nói rằng Israel sẽ phải đối mặt với "số phận cay đắng và khủng khiếp". Cộng hòa Hồi giáo đáp trả bằng cách phát động Chiến dịch True Promise 3, nhắm vào các mục tiêu quân sự tại Israel.
Sun: британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет - Sun: Người Anh hủy vé máy bay rơi ở Ấn Độ vào phút chót
Trả lờiXóa20:38 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/samolet-2023207050.html?in=l
Sun: Người Anh mua vé máy bay gặp nạn đã hủy vé vào phút cuối
MOSCOW, ngày 16 tháng 6 - RIA Novosti. Một doanh nhân người Anh đã mua vé máy bay của Air India bị rơi ở Ahmedabad, Ấn Độ, cho biết ông đã hủy chuyến vào phút chót do kế hoạch đột ngột thay đổi. Thật trùng hợp, vài ngày sau trên cùng chuyến bay, ông được ngồi ở ghế thoát hiểm, giống như người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn, tờ báo Sun đưa tin .
«
"Một người Anh bàng hoàng kể lại cách anh thoát chết trên chuyến bay định mệnh của hãng Air India ... Thật trùng hợp kỳ lạ, doanh nhân Owen lại ngồi cùng ghế với người sống sót duy nhất Vishwashkumar Ramesh", bài báo viết.
Người đàn ông này được cho là đang đi công tác ở Ấn Độ và dự kiến sẽ bay về nhà vào ngày 12 tháng 6, nhưng vào phút cuối, các đồng nghiệp đã khuyên anh ta nên đổi lịch chuyến bay đó vào ngày 14 tháng 6 do lịch trình bận rộn của anh ta. Thật trùng hợp, vào ngày 14 tháng 6, người đàn ông này đã đặt chỗ ở ghế 11A, ngay cạnh lối thoát hiểm, cùng ghế với người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn ngày 12 tháng 6.
"Thật là sốc. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ... Tôi rất biết ơn vì đã đưa ra quyết định này khi đó", người đàn ông nói với tờ Sun.
Một máy bay chở khách đã bị rơi vào ngày 12 tháng 6 tại tiểu bang Gujarat của Ấn Độ gần sân bay ở thành phố Ahmedabad. Theo Air India, có 242 người trên máy bay, bao gồm hai phi công và mười tiếp viên hàng không. Một hành khách sống sót sau vụ tai nạn. Máy bay đã đâm vào tòa nhà ký túc xá của Cao đẳng Y khoa Ahmedabad, nơi mọi người cũng đã tử vong. Theo dữ liệu mới nhất, tổng số nạn nhân của vụ tai nạn máy bay, những người đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy, là 274.
G7 не примет новых решений по замороженным российским активам, заявил Мерц - Merz cho biết G7 sẽ không đưa ra quyết định mới về tài sản bị đóng băng của Nga
Trả lờiXóa20:52 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/merts-2023209025.html?in=l
Merz: G7 sẽ không đưa ra quyết định mới về tài sản bị đóng băng của Nga
MOSCOW, ngày 16 tháng 6 - RIA Novosti. Các nước Nhóm Bảy (G7) sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định mới nào liên quan đến tài sản bị đóng băng của Nga tại hội nghị thượng đỉnh bắt đầu ở Canada, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết.
"Chủ đề về cái gọi là tài sản bị đóng băng này đã đóng một vai trò tại hội nghị thượng đỉnh G7 trước đó , đã có một tuyên bố về vấn đề này. Lần này sẽ không đi xa hơn thế nữa", chính trị gia này cho biết, trả lời các câu hỏi của các nhà báo trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh. Chương trình phát sóng được thực hiện trên kênh YouTube của ấn phẩm Welt .
Đồng thời, những người tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận về xung đột ở Ukraine và vấn đề đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với Nga , Merz nói thêm . Ông kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia các lệnh trừng phạt mới, lưu ý rằng cho đến nay, chỉ có các lệnh trừng phạt do chính quyền Joe Biden áp đặt là có hiệu lực đối với phía Hoa Kỳ .
Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của Nga tại châu Âu là hành vi trộm cắp, lưu ý rằng EU không chỉ nhắm vào các quỹ tư nhân mà còn cả tài sản nhà nước của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Theo ông, Nga cũng có cơ hội không trả lại các khoản tiền mà các nước phương Tây nắm giữ tại Nga. Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, EU và các nước G7 đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, khoảng 300 tỷ euro. Hơn 200 tỷ euro nằm trong EU, chủ yếu trong các tài khoản của Euroclear của Bỉ , một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ lớn nhất thế giới.
Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng đất nước sẽ đối phó với áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp dụng đối với Nga từ nhiều năm trước và vẫn tiếp tục gia tăng. Moscow lưu ý rằng phương Tây không đủ can đảm để thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Tại chính các nước phương Tây, ý kiến đã được nêu ra nhiều lần rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga là không hiệu quả.
Трамп заявил, что не возражает против присоединения Китая к G7 - Trump nói ông không phản đối Trung Quốc tham gia G7
Trả lờiXóa19:49 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tramp-2023200957.html?in=t
WASHINGTON, ngày 16 tháng 6 - RIA Novosti. Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối việc Trung Quốc gia nhập Nhóm Bảy nước (G7).
«
"Vâng, đó không phải là ý tưởng tồi. Tôi không phản đối bất kỳ ai muốn đề xuất sự tham gia của Trung Quốc ... nhưng điều quan trọng là họ là những người mà bạn có thể nói chuyện", Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney vào thứ Hai.
Định dạng G7 đã tồn tại từ giữa những năm 1970 và bao gồm Hoa Kỳ , Canada , Pháp , Đức , Ý , Nhật Bản , Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Định dạng này sau đó được mở rộng thành G8 sau khi Nga gia nhập vào năm 1991. Năm 2014, nhóm đã giảm xuống còn bảy thành viên khi, sau các sự kiện ở Crimea , các quốc gia quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại Sochi , mà sẽ họp mà không có Nga tại Brussels . Các nước phương Tây cáo buộc Liên bang Nga can thiệp vào Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt. Chính quyền Nga đã thực hiện các biện pháp trả đũa, nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố rằng việc nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ trừng phạt là phản tác dụng.