4. P. Giáo sư Mỹ hé lộ: MỸ ĐANG ĐẠO DIỄN CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG CHO UKRAINA
8. RFI (PHÁP) TỪ LÂU ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM CỦA NGƯỜI MỸ VÀ MỸ KHÔNG THỂ THẮNG!
11. Tin giờ chót: DO SỰ BƯỚNG BỈNH CỦA ZELENSKY, HOA KỲ RÚT LUI, CUỘC ĐÀM PHÁN CẤP CAO TẠI LONDON ĐỔ BỂ13. ĐÒN ĐÁNH CỦA TRUMP KHIẾN CHÂU ÂU RỐI BỜI, BUỘC PHẢI CHỌN PHE: HOẶC LÀ HOA KỲ, HOẶC LÀ ZELENSKY!
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo 19FortyFive (Hoa Kỳ) vừa đăng với tiêu đề Ukraine Has Already Lost The War. That’s Not Donald Trump’s Fault – Dịch: Ukraine đã thua cuộc. Đó không phải là lỗi của Donald Trump
https://www.19fortyfive.com/2025/04/ukraine-has-already-lost-the-war-thats-not-donald-trumps-fault/
Ukraine cùng phương Tây tập thể đã thua, nhưng đó không phải là lỗi của Trump, 19FortyFive viết. Mọi sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ đều không giúp Ukraine đánh bật Nga khỏi các vị trí chiếm đóng. Tác giả bài viết tin rằng sự sụp đổ của Ukraine là hậu quả của sự thất bại ngoại giao của phương Tây ngay từ khi cuộc xung đột bắt đầu.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
Ukraine Has Already Lost The War. That’s Not Donald Trump’s Fault – Dịch: Ukraine đã thua cuộc. Đó không phải là lỗi của Donald Trump
Cuộc gặp giữa Trump và Zelensky tại Vatican. Nguồn ảnh: Nhà Trắng.
Kênh Telegram của Ukraine, Resident, tuyên bố vào thứ Bảy rằng Trump đã cho Ukraine và Nga 10 ngày để cùng nhau đồng ý về một "lệnh ngừng bắn tạm thời" hoặc ông sẽ "rời khỏi con đường hòa bình".
Liệu Trump có thực sự đưa ra thời hạn riêng cho hai bên hay không vẫn chưa được biết, nhưng có một điều mà mọi người cần phải lưu ý: không có nền hòa bình 'tốt' nào để Trump tìm kiếm. Ukraine đã thua cuộc chiến.
Và chúng ta. phương Tây tập thể không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính chúng ta về thảm họa có thể tránh được này .
Tại sao chúng ta không thể đối mặt với thực tế ở Ukraine?
Nhiều người ở phương Tây vẫn đang phủ nhận, hoặc không muốn thừa nhận thực tế chiến trường gần như đảm bảo chiến thắng của Nga hoặc không thể nhận ra điều đó. Tôi không chắc là cái nào, nhưng là cái này hoặc cái kia. Nhiều người chỉ trích Trump - cả ở châu Âu và Hoa Kỳ - đã dựng lên bối cảnh để đổ lỗi cho ông về thất bại này.
Họ đã cáo buộc ông phản bội Ukraine hoặc “bỏ mặc” họ cho số phận.
Có hai vấn đề chính với những lời cáo buộc này, cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng ở chính những người cáo buộc.
Đầu tiên, họ ngụ ý rằng có một lựa chọn tốt mà Trump có thể lựa chọn. Họ tin rằng – như Thủ tướng Anh Kier Starmer và Tổng thống Pháp Manuel Macron chắc chắn đã làm – rằng nếu Trump chỉ cấp cho Ukraine nhiều tiền hơn, gây thêm áp lực lên Putin và duy trì đường ống vũ khí và đạn dược, thì cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi đối với quân đội của Zelensky. Điều đó đã được chứng minh là sai.
Trong suốt ba năm chiến tranh, Hoa Kỳ đã dẫn đầu trong việc cung cấp hàng nghìn xe quân sự cho Ukraine, hàng trăm tỷ đô la hỗ trợ, thông tin tình báo, đào tạo và cố vấn cho các nhà lãnh đạo cấp cao của Ukraine. Những nỗ lực to lớn này đã được các nước châu Âu đáp ứng hiệu quả. Tất cả sự hỗ trợ này đã không thể giúp Ukraine buộc Nga từ bỏ các vị trí cố thủ của họ trong suốt năm 2023, và ngay cả với gói hỗ trợ bổ sung 61 tỷ đô la vào tháng 5 năm ngoái, họ vẫn không thể ngăn cản Nga giành được nhiều đất đai.
Các cuộc tấn công vào Kursk đã không có kết quả gì. Các cuộc tấn công vào Belgorod đã hoàn toàn thất bại. Các nước phương Tây đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho vũ khí của chính họ trong nỗ lực vô ích, và sẽ cần nhiều năm chỉ để bổ sung những gì đã cho đi. Với sự thất bại hoàn toàn về mặt quân sự của tổng số đó, thì có thể đưa ra lập luận nào rằng chỉ cần thêm một chút thiết bị nữa là có thể tạo ra sự khác biệt – đặc biệt là khi nhân lực mà Ukraine cần để vận hành bộ dụng cụ và bắn tên lửa, không còn có thể bù đắp được tổn thất và tiếp tục giảm ?
Thứ hai – và đây có thể là điểm quan trọng nhất cần lưu ý – tình huống phải đối mặt với một kết cục ngoại giao xấu xí hoặc một thất bại quân sự chỉ đang lơ lửng trên đầu chúng ta vì sự thất bại ngoại giao thảm hại của phương Tây ngay từ đầu cuộc chiến .
Nếu các nước phương Tây và chính quyền Kyiv nghiêm túc thực hiện Hiệp định Minsk từ năm 2015, gần như chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh (Kiev chưa bao giờ ban hành yêu cầu quan trọng nhất: sửa đổi hiến pháp để trao quyền tự chủ hạn chế cho người dân Ukraine ở Donbas).
Nếu phương Tây và Zelensky chấp nhận lời đề nghị ngoại giao sau hai tháng chiến tranh ở Istanbul, cuộc chiến có thể kết thúc với việc Kyiv chỉ mất Crimea, tuyên bố không bao giờ trở thành thành viên của NATO và cuối cùng là toàn bộ quân đội Nga phải rút lui.
Thay vào đó, chúng ta từ chối thực hiện Minsk và bác bỏ thỏa thuận Istanbul, kêu gọi chiến tranh tiếp tục. Ngay cả sau thất bại thảm hại của cuộc tấn công Ukraine năm2023 , Kyiv và phương Tây vẫn từ chối thừa nhận thực tế quân sự rõ ràng và tiếp tục chiến đấu, tuyên bố muộn nhất là vào tháng 11 năm 2022 rằng Ukraine cuối cùng sẽ đẩy Nga trở lại biên giới năm 1991.
Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn
Đây là sự thật phũ phàng, khắc nghiệt và tàn khốc: Ukraine phải đối mặt với thất bại ngoại giao đau đớn hoặc thất bại quân sự thậm chí còn tồi tệ hơn do thất bại về ngoại giao và thiếu sự lãnh đạo chung của phương Tây từ năm 2015 cho đến khi Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025.
Điều tốt nhất mà Trump có thể làm, cách làm khôn ngoan nhất và lựa chọn đạo đức nhất, là đưa ra tối hậu thư cho Zelensky: hoặc là chính phủ của ông đồng ý với các điều kiện "tốt nhất trong số những điều kiện tệ nhất" mà Moscow sẽ đưa ra, hoặc Trump sẽ từ bỏvấn đề này, và sau đó Zelensky có thể yêu cầu châu Âu giúp đỡ.
Cơ chế cưỡng chế này cuối cùng sẽ khiến Zelensky phải đối mặt với thực tế là đơn giản là không có giải pháp quân sự nào để tránh thất bại. Ukraine không có cách nào để buộc Putin phải nhượng bộ về bất kỳ điểm chính nào.
Nếu không có sự hư cấu dai dẳng về sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ, Zelensky cuối cùng sẽ phải làm điều có thể cứu sống hàng trăm nghìn đồng bào của ông ở Istanbul vào năm 2022: đồng ý ngừng bắn.
Xem thêm bài trên Google.tienlang: New York Times: NẾU KHÔNG CÓ BLINKEN THÌ CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐÃ KẾT THÚC VÀO NĂM 2022!
Giả sử Zelensky từ chối, và người châu Âu tiếp tục nuôi dưỡng ảo tưởng của ông rằng bằng cách tiếp tục chiến đấu, ông sẽ đạt được những điều kiện tốt hơn. Trong trường hợp này, Nga gần như chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đánh bại được Lực lượng vũ trang Ukraine và họ sẽ không còn là một lực lượng gắn kết nữa. Khi đó Nga sẽ chỉ cần đưa ra các điều kiện để đầu hàng vô điều kiện. Nhưng điều này có thể tránh được.
Chúng ta hãy hy vọng rằng những tuyên bố về tối hậu thư mười ngày của Trump là đúng sự thật, và khi đối mặt với thực tế khắc nghiệt và không thể tránh khỏi, Zelensky, mặc dù muộn màng, sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ số dân còn lại - đồng ý chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản tốt nhất có thể. Giải pháp thay thế là không thể nghĩ tới.
Tác giả Daniel Davis
Về tác giả: Daniel L. Davis
Daniel L. Davis đã nghỉ hưu khỏi Quân đội Hoa Kỳ với cấp bậc Trung tá sau 21 năm phục vụ tích cực và hiện là Biên tập viên cộng tác của 19FortyFive, viết một chuyên mục hàng tuần. Ông đã được triển khai đến các vùng chiến sự bốn lần trong sự nghiệp của mình: Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991, Iraq năm 2009 và Afghanistan hai lần (năm 2005, 2011). Davis đã được trao tặng Huân chương Ngôi sao Đồng vì Lòng dũng cảm tại Trận chiến 73 Easting năm 1991 và được trao tặng Huân chương Ngôi sao Đồng tại Afghanistan năm 2011. Ông là tác giả của Giờ thứ mười một trên tạp chí America năm 2020. Davis đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc vào năm 2012 khi ông trở về từ Afghanistan và công bố một báo cáo nêu chi tiết về cách các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói với công chúng và Quốc hội Hoa Kỳ rằng cuộc chiến đang diễn ra tốt đẹp trong khi trên thực tế, nó đang hướng đến thất bại. Các sự kiện kể từ đó đã xác nhận phân tích của ông là đúng. Davis cũng là người nhận Giải thưởng Ridenhour năm 2012 vì Nói sự thật. Hiện tại, bạn có thể tìm thấy Trung tá Daniel Davis trên kênh YouTube của ông, “ Daniel Davis Deep Dive ”, nơi ông phân tích chiến tranh, an ninh quốc gia, chính trị, chính sách đối ngoại và tin tức nóng hổi với bình luận của chuyên gia.
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Bài hay, nên đưa vào nhóm những bài cần đọc:
Trả lờiXóaThứ Ba, 19 tháng 11, 2024
LẦN ĐẦU TIÊN THỜI BÁO NEW YORK THỪA NHẬN, CUỘC CHIẾN UKRAINA LÀ “CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM” CỦA MỸ
https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/11/lan-au-tien-thoi-bao-new-york-thua-nhan.html
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией - Ứng cử viên tổng thống Ba Lan lên tiếng ủng hộ bình thường hóa quan hệ với Nga
Trả lờiXóa20:10 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/polsha-2013928697.html
Ứng cử viên tổng thống Ba Lan Braun kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga
WARSAW, ngày 28 tháng 4 – RIA Novosti. Ứng cử viên tổng thống Ba Lan Grzegorz Braun đã lên tiếng ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Nga.
«
"Không ai ép buộc chúng ta phải có Nga như một người bạn thân thiết, như một đại biểu của nền văn minh của chúng ta đến những khu vực mà nó hiện diện. Nhưng đồng thời, vì giáp biên giới với Nga, chúng ta phải nỗ lực bình thường hóa quan hệ", Brown phát biểu trong cuộc tranh luận bầu cử.
Ông giải thích rằng Ba Lan cần cải thiện quan hệ với Nga "không phải để mời nhau đến một số lễ hội hữu nghị" mà là "để hành động vì lợi ích chung".
Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 5. Nguyên thủ quốc gia hiện tại, Andrzej Duda, sẽ không thể tham gia cuộc bầu cử này vì ông đang giữ chức vụ này lần thứ hai liên tiếp.
Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vòng bầu cử thứ hai, nếu cần thiết sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6, sẽ là cuộc đua giữa ứng cử viên của Luật pháp và Công lý , Giám đốc Viện Tưởng niệm Quốc gia Karol Nawrocki và ứng cử viên của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Donald Tusk , Rafal Trzaskowski .
Трамп трезво оценивает ситуацию на Украине, считают эксперты - Các chuyên gia cho biết Trump đánh giá tỉnh táo tình hình ở Ukraine
Trả lờiXóa01:19 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/tramp-2013955376.html?in=l
Nhà khoa học chính trị Petro: Trump đã tính đến tỷ lệ sức mạnh quân sự của các nước
Washington, ngày 29 tháng 4 - RIA Novosti. Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chứng tỏ sự hiểu biết thực tế về cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine, nhưng bất chấp điều này, tổng thống Mỹ đang cố gắng đạt được thành công nhanh chóng thay vì tìm kiếm các giải pháp hòa bình lâu dài, các chuyên gia được RIA Novosti phỏng vấn cho biết.
Thứ Ba tuần này đánh dấu ngày thứ 100 kể từ khi Trump Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov , khi bình luận về phát biểu của Trump, đã gọi cuộc xung đột này là vấn đề quá phức tạp để có thể giải quyết trong một ngày. Sau đó, đặc phái viên Hoa Kỳ về giải quyết vấn đề Ukraine, Keith Kellogg , tuyên bố rằng mục tiêu của chính quyền mới là chấm dứt xung đột trong vòng 100 ngày đầu tiên.
Sau nhiều tháng đàm phán, đã có tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn dưới hình thức lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố từ 18:00 ngày 19 tháng 4 cho đến 00:00 ngày 21 tháng 4. Vào thứ Hai, Điện Kremlin đã tuyên bố ngừng bắn trong lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng: từ nửa đêm ngày 7-8 tháng 5 cho đến nửa đêm ngày 10-11 tháng 5. "Trump đã chọn tính đến sự cân bằng sức mạnh quân sự giữa các bên, điều này có lợi cho Nga. Điều này khôn ngoan hơn nhiều so với việc bỏ qua sự cân bằng sức mạnh này, như các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine đang làm, vì chính sự cân bằng sức mạnh này sẽ quyết định đường hướng của một giải pháp hòa bình", Nikolai Petro, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rhode Island , cho biết.
Chuyên gia lưu ý rằng sự ủng hộ liên tục của chính quyền Joe Biden đối với Kiev dựa trên đánh giá sai lầm về tiềm năng của Nga và Ukraine. "Việc xác định những thiếu sót này (trong các phán quyết - biên tập), tất nhiên dẫn đến việc điều chỉnh chiến lược ban đầu của Hoa Kỳ. Điều này sẽ có lợi cho Hoa Kỳ , nhưng bản thân nó sẽ không đủ để đạt được một giải pháp hòa bình cho đến khi có sự điều chỉnh tương tự trong các chiến lược của châu Âu và Ukraine", Petro giải thích.
Ông bày tỏ quan điểm rằng việc từ chối đưa các nước châu Âu vào quá trình đàm phán là bước đi đúng đắn của chính quyền Trump cho đến khi châu Âu nhận ra sai lầm trong những giả định ban đầu của mình về cuộc xung đột và sửa chữa chúng.
"Do giới lãnh đạo Ukraine không muốn đàm phán về một nền hòa bình bền vững, điều mà EU khuyến khích , tôi nghĩ rằng nhóm đàm phán của Trump đang làm mọi thứ có thể (về vấn đề này - biên tập)", ông kết luận.
Trong khi đó, Michael Rossi, giáo sư tại Khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Rutgers, bày tỏ quan điểm rằng Trump đã đánh giá thấp nghiêm trọng lập trường của Nga về Ukraine và chưa sẵn sàng thực hiện các điều kiện rõ ràng và vô điều kiện do tổng thống Nga đặt ra.
Rossi cho biết: "Trump chủ yếu quan tâm đến việc đạt được một số 'chiến thắng' cho bản thân... Việc trì hoãn một số 'lệnh ngừng bắn' đã tuyên bố là bằng chứng cho thấy Trump đang vội vã đạt được một mục tiêu vượt ra ngoài việc đáp ứng các yêu cầu rộng hơn của Nga về các giải pháp lâu dài cho các xung đột chính trị và xã hội kéo dài vốn là gốc rễ của các vấn đề cốt lõi trong cuộc khủng hoảng Ukraine".
Nga đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Putin gọi mục tiêu của chiến dịch này là "bảo vệ những người dân đã phải chịu sự ngược đãi và diệt chủng của chế độ Kyiv trong tám năm". Theo ông, để đạt được mục đích này, người ta dự định sẽ tiến hành “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine” và đưa ra xét xử tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về “những tội ác đẫm máu chống lại thường dân” ở Donbass .
СМИ: Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров - Truyền thông: Kyiv đã chuẩn bị "kế hoạch B" trong trường hợp đàm phán thất bại
Trả lờiXóa01:10 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/kiev-2013955158.html?in=l
NYT: Kyiv chuẩn bị chương trình máy bay không người lái trong trường hợp đàm phán thất bại
MOSCOW, ngày 29 tháng 4 – RIA Novosti. Chương trình máy bay không người lái mở rộng “Drone Line” là kế hoạch “B” cho Kiev trong trường hợp các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột thất bại, tờ The New York Times của Mỹ trích dẫn các nhà phân tích quân sự được phỏng vấn.
Bài báo cho biết: "Chương trình máy bay không người lái mở rộng, đã được triển khai từ mùa thu năm ngoái nhưng chỉ được công bố chính thức vào tháng 2, là 'Kế hoạch B' của Kyiv".
Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tuyên bố khởi động dự án Drone Line. Theo ông, mục tiêu là tạo ra một tuyến phòng thủ từ các đơn vị máy bay không người lái được huấn luyện tốt nhất, hiện tại sẽ bao gồm năm đội hình.
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine German Smetanin trước đây từng nói rằng Kiev có tên lửa không người lái Peklo có thể bắn trúng mục tiêu cách xa tới 700 km. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2024, Volodymyr Zelensky tuyên bố thử nghiệm tên lửa không người lái khác - "Palyanitsa", và vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.
ЕС и Киев боятся выхода Трампа из переговоров по Украине, пишет FT - EU và Kyiv lo ngại Trump sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine, FT viết
Trả lờiXóa21:29 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013938506.html?in=t
FT: EU, Ukraine lo ngại Trump có thể bỏ cuộc đàm phán trong tuần này
MOSCOW, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Các quan chức châu Âu và Ukraine lo ngại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp từ bỏ nỗ lực đạt được giải pháp cho vấn đề Ukraine, lo ngại điều đó có thể xảy ra sớm nhất là trong tuần này, tờ Financial Times đưa tin , trích dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận.
Theo bài báo, sau các cuộc đàm phán với phía Mỹ trong những ngày gần đây, người châu Âu và Ukraine lo ngại rằng Trump có thể lợi dụng tiến triển tối thiểu trong các cuộc đàm phán làm cái cớ để chấm dứt sự tham gia của Washington vào các nỗ lực đạt được giải pháp.
"Các quan chức châu Âu và Ukraine tin rằng Trump đã sẵn sàng nắm bắt bất kỳ bước đột phá nào trong tuần này khi ông bước vào 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, ngay cả khi đó không phải là giải pháp lâu dài", tờ báo viết.
Các nguồn tin cho biết các quan chức Hoa Kỳ đang ngày càng thất vọng vì các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển và đang tìm kiếm một giải pháp phù hợp với "khung thời gian ngắn" mà Trump muốn thấy.
"Một số yếu tố (trong các đề xuất của Hoa Kỳ - biên tập) có thể là tốt, nhưng sự thiếu kiên nhẫn muốn làm mọi thứ ngay bây giờ lại là một vấn đề", một trong những nguồn tin của tờ báo cho biết.
Tờ Financial Times lưu ý rằng Kiev đã bí mật bắt đầu chuẩn bị cho việc Hoa Kỳ rút khỏi các cuộc đàm phán và hiện cũng không biết liệu Washington có duy trì viện trợ quân sự và tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo hay không.
Oleksandr Merezhko, người đứng đầu Ủy ban Chính sách đối ngoại và Hợp tác liên nghị viện của Verkhovna Rada , phát biểu với ấn phẩm này rằng: "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong quan hệ giữa Ukraine và Hoa Kỳ là mất đi mọi mối quan tâm mà Trump dành cho Ukraine" .
Trump trước đó đã nói rằng ông có thời hạn chót để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không tiết lộ. Tuần trước, ông đã chỉ trích Volodymyr Zelensky , nói rằng những phát biểu của ông về Crimea đang gây tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga . Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tình hình ở Ukraine rất tồi tệ, Zelensky cần phải tạo dựng hòa bình hoặc ông sẽ mất toàn bộ đất nước trong vòng ba năm.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu hôm Chủ Nhật rằng tuần tới sẽ rất quan trọng vì Hoa Kỳ sẽ cần phải quyết định xem họ có muốn tiếp tục giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hay đã đến lúc tập trung vào các vấn đề khác.
Экс-премьер Украины заявил, что Киев не будет соблюдать перемирие - Cựu Thủ tướng Ukraine nói Kyiv sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn
Trả lờiXóa20:03 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/azarov-2013927283.html?in=t
Cựu Thủ tướng Ukraine Azarov: Kyiv sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5
DONETSK, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov nói với RIA Novosti rằng chính quyền Ukraine sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn do Nga công bố từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5 vì họ không công nhận Ngày Chiến thắng.
"Kinh nghiệm cho thấy rằng chế độ Đức Quốc xã Kiev, vốn không công nhận Ngày Chiến thắng, sẽ không tuân thủ lệnh ngừng bắn", Azarov nói với RIA Novosti.
Nga tuyên bố ngừng bắn vào những ngày kỷ niệm 80 năm Chiến thắng: từ 0 giờ ngày 7 đến 8 tháng 5 cho đến 0 giờ ngày 10 đến 11 tháng 5. Mọi hoạt động quân sự sẽ bị đình chỉ trong thời gian này, kênh Telegram của Điện Kremlin đưa tin trước đó, trích dẫn một quyết định tương ứng của tổng thống Nga.
"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России - "Không nghi ngờ gì nữa." Truyền thông đưa ra tuyên bố bất ngờ về Nga
Trả lờiXóa22:16 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013942067.html?in=l
Eurasia Review: Nga giành lại vị thế cường quốc trong cuộc xung đột với Ukraine
MOSCOW, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Nhà phân tích chính trị và nhân vật công chúng người Malaysia Lim Teck Ghee viết trong một bài báo cho Eurasia Review rằng Nga đã lấy lại được vị thế là một cường quốc trong cuộc xung đột ở Ukraine.
"Bất cứ khi nào một thỏa thuận hòa bình được đạt được, bất kể nó được soạn thảo như thế nào, bất kể các điều khoản chính xác của nó là gì <…>, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Nga đã lấy lại được vị thế đã mất của mình như một cường quốc", ông nói.
Theo chuyên gia, sau khi cuộc xung đột ở Ukraine được giải quyết , người Nga, các đồng minh của họ và nhiều người ở phương Tây sẽ rút ra sự tương đồng với chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Bài viết cũng lưu ý rằng việc đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ thay đổi tiến trình chính trị thế giới và sẽ trở thành ví dụ cho nhiều người về cách "quyết định của các cường quốc tạo ra tiền lệ và có hậu quả sâu rộng".
Nhà phân tích lưu ý rằng, nhờ chính sách của Nga, NATO đã không thể mở rộng ảnh hưởng dọc theo biên giới phía tây của Nga. Hơn nữa, vị thế của liên minh quân sự hiện đang bị tổn hại và suy yếu.
Trước đó, Reuters đã công bố dự thảo của Hoa Kỳ về giải pháp cho Ukraine, trong đó bao gồm nhiều nội dung, trong đó có việc công nhận hợp pháp Crimea là một phần của Nga, công nhận trên thực tế các vùng lãnh thổ của bốn khu vực mới nằm dưới sự kiểm soát của Moscow , dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nước này, Kiev từ bỏ mong muốn gia nhập NATO, ngừng bắn và ngay lập tức bắt đầu đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Nói về các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington về chủ đề giải quyết hòa bình, Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov lưu ý rằng, theo cảm nhận của các nhà ngoại giao, "các nhà đối thoại người Mỹ đã bắt đầu hiểu rõ hơn về lập trường của Nga đối với tình hình xung quanh Ukraine".
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик - Zelensky đang tuyệt vọng, nhà phân tích người Hà Lan cho biết
Trả lờiXóa22:30 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013943983.html?in=l
Niemöller: Zelensky đang tuyệt vọng, hòa bình không phải là lựa chọn cho ông ấy
THE HAGUE, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng, hòa bình không phải là lựa chọn của ông, vì ông sẽ mất tất cả sau khi hòa bình đến, ý kiến này được nhà phân tích và chuyên gia địa chính trị người Hà Lan Joost Niemöller bày tỏ trong cuộc trò chuyện với RIA Novosti.
«
" Zelensky đang tuyệt vọng - đó là từ chính xác để mô tả. Điều duy nhất trong tâm trí ông ấy là leo thang bất cứ lúc nào. Vì vậy, hiện tại, ông ấy đang ở trong tình thế nguy hiểm, bởi vì khi hòa bình đến, ông ấy sẽ mất tất cả, và tôi không nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục nắm quyền. Vì vậy, hòa bình không phải là một lựa chọn đối với ông ấy", Niemöller nói.
Đồng thời, như ông lưu ý, Zelensky hiểu rằng Hoa Kỳ có thể tước quyền cung cấp thông tin tình báo từ vệ tinh Mỹ của Kiev nếu Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.
"Việc cung cấp vũ khí là vấn đề lâu dài. Bạn có thể ngừng cung cấp vũ khí ngay bây giờ, nhưng họ (Ukraine - biên tập) sẽ có vũ khí trong một thời gian dài. Và việc ngừng chuyển giao thông tin tình báo có tác động ngay lập tức. Và (Tổng thống Hoa Kỳ Donald - biên tập) Trump có thể dễ dàng thực hiện điều này, đây sẽ là một vấn đề lớn đối với Zelensky", chuyên gia tóm tắt.
Nga tuyên bố ngừng bắn vào những ngày kỷ niệm 80 năm Chiến thắng: từ 0 giờ ngày 7 đến 8 tháng 5 cho đến 0 giờ ngày 10 đến 11 tháng 5. Tất cả các hoạt động quân sự sẽ bị đình chỉ trong thời gian này, Điện Kremlin đưa tin trước đó, trích dẫn một quyết định tương ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin .
"Отмывают деньги". В Раде раскрыли, кто срывает мирные переговоры -"Họ rửa tiền." Rada đã tiết lộ ai đang phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình
Trả lờiXóa23:28 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/evropa-2013947813.html?in=l
Dubinsky: Châu Âu đang phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine
MOSCOW, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Nghị sĩ Verkhovna Rada Alexander Dubinsky cho biết trên kênh Telegram của mình rằng Pháp, Anh, các nước Baltic và Cộng hòa Séc đang phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine vì lợi ích riêng của họ.
"Cũng chính nước Pháp , Anh, các nước ủy nhiệm vùng Baltic của Anh, Cộng hòa Séc - nơi những người theo chủ nghĩa toàn cầu đã bầu ra một vị tổng thống
NATO và rửa tiền bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine", nghị sĩ viết, đồng thời nói thêm rằng "rõ ràng là ai đang phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình".
Theo Dubinsky , các quốc gia này không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ chiến lược nào cho Ukraine . Mục tiêu của họ là kéo dài chiến tranh để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, cũng như giữ cho Zelensky tiếp tục nắm quyền, vì ông là người bảo đảm cho những khoản thu nhập đó.
Dubinsky tính toán rằng lợi nhuận hàng tháng từ việc giao đạn pháo mà Ukraine sử dụng hàng ngày với số lượng từ 12 đến 14 nghìn quả, lên tới hơn một tỷ euro.
"Tôi còn cần phải giải thích gì nữa với anh về sự tiếp diễn của cuộc chiến này?" — ông tóm tắt.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông có thời hạn riêng để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không tiết lộ. Tuần trước, ông đã chỉ trích Volodymyr Zelensky , nói rằng những phát biểu của ông về Crimea đang gây tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga . Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tình hình ở Ukraine rất tồi tệ, Zelensky cần phải tạo dựng hòa bình hoặc ông sẽ mất toàn bộ đất nước trong vòng ba năm.
Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда -Lavrov hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan
Trả lờiXóa23:52 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013950886.html?in=l
Lavrov hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tại Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO, ngày 28 tháng 4 - RIA Novosti. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Marit Sangyampong bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao BRICS tại Rio de Janeiro.
Trước cuộc họp, Bộ trưởng Nga nhắc lại rằng Thái Lan đang tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng hiện tại với tư cách là quốc gia đối tác chính thức của BRICS .
"Tháng 6 năm ngoái, các bạn đã đến Nizhny Novgorod với tư cách là khách của chúng tôi, và bây giờ, sau khi được sự chấp thuận nhất trí, các bạn đã được trao quy chế là quốc gia đối tác", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.
“Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ làm phong phú thêm chương trình nghị sự song phương và đa phương của mình thông qua sự hợp tác trong định dạng rất quan trọng và hấp dẫn này”, ông Lavrov nói thêm .
Cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro vào thứ Hai.