Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina đã đăng trên Google.tenlang:
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo The Times (Anh) với tiêu đề Trump plan to let Russia keep Ukraine land‘set in stone’ - Dịch: Trump có kế hoạch để Nga giữ đất Ukraine 'đã được xác định'
The Times viết: "Khắc trên đá." Phương Tây đã nhận ra: Mátxcơva sẽ không trả lại đất đai cho Kyiv - chấm hết. Zelensky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mất lãnh thổ. Quyết định trao lại các vùng lãnh thổ mới cho Nga của Trump là "bất di bất dịch". Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Mátxcơva sẽ không từ bỏ lãnh thổ của mình. Kyiv không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý hòa bình một cách cưỡng bức. Nếu không, Trump sẽ đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán.
Tổng thống Zelensky đang chịu áp lực phải đồng ý hòa bình cưỡng bức.
Kế hoạch của Tổng thống Trump về việc trao trả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine cho Nga đã được "viết trên đá", các nguồn tin thân cận cho biết với tờ The Times (các vùng lãnh thổ mới này không thuộc về Ukraine mà đã trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý. - Người dịch). Tổng thống Zelensky đang chịu áp lực phải đồng ý hòa bình cưỡng bức.
*****
Google.tienlang Bổ sung:
*****
Trump có thể gặp Zelensky tại Rome vào thứ Bảy tại lễ tang của Giáo hoàng Francis. Tuy nhiên, ông tin rằng nhà lãnh đạo Ukraine "thực sự không có lựa chọn nào khác" ngoài việc ký vào đề xuất này", một nguồn tin thân cận với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff cho biết. Trump đe dọa sẽ rút khỏi tiến trình hòa bình sớm nhất là vào tuần tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.
Người ta cho rằng đề xuất của Hoa Kỳ do Whitkoff trình lên cả Moscow và Kyiv ngụ ý rằng Washington sẽ chính thức công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, được sáp nhập vào năm 2014, và quyền kiểm soát trên thực tế của Nga đối với các khu vực phía nam và phía đông Ukraine mà quân đội nước này đã chiếm được kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt vào năm 2022.
Đề xuất phản đối của châu Âu và Ukraine ngụ ý rằng số phận của những vùng lãnh thổ này sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán sau lệnh ngừng bắn.
"Trump tin rằng vùng đất này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga mãi mãi và sẽ không được trả lại", một nguồn tin thân cận với Whitkoff cho biết.
"Thỏa thuận đang được thảo luận hiện nay là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ vẫn thuộc về Nga. Moscow sẽ không từ bỏ nó. Phần này được khắc trên đá granit", nguồn tin cho biết thêm.
Nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ tin rằng nếu Ukraine từ chối thỏa thuận, cuộc giao tranh sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và Kyiv sẽ phụ thuộc vào châu Âu về tài chính và đạn dược. Nguồn tin này cho biết thêm: "Việc chấm dứt tài trợ của Hoa Kỳ thực tế cũng tương đương với việc chấm dứt viện trợ quân sự, vì Ukraine sử dụng số tiền này để mua thêm vũ khí từ các đồng minh khác".
Trả lời câu hỏi về việc liệu đây có thể được coi là lời đề nghị cuối cùng "chấp nhận hay từ chối" dành cho Zelensky hay không, nguồn tin cho biết "trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ phải chấp nhận".
Người Mỹ cũng tin rằng dư luận châu Âu sẽ phản đối những khoản chi tiêu khổng lồ cần thiết để tiếp tục chiến đấu ở Ukraine khi lục địa này đang hướng đến suy thoái. Đây một phần là hậu quả của chính sách thuế quan của Trump.
Vào thứ sáu, Wittkoff đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Tổng thống Putin tại Moscow. Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov, một người tham gia khác trong cuộc đàm phán, gọi cuộc họp này là mang tính xây dựng và hữu ích. Ông cho biết: “Cuộc trò chuyện cho phép chúng tôi đưa quan điểm của Nga và Hoa Kỳ lại gần nhau hơn không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn về một số vấn đề quốc tế khác”. “Về cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc thảo luận tập trung đặc biệt vào khả năng nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa đại diện của Liên bang Nga và Ukraine.”
Các quan chức Anh và Pháp được cho là đã cố gắng thuyết phục Trump đồng ý gặp Zelensky bên lề lễ tang của Giáo hoàng nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng. Một nguồn tin ngoại giao Anh gọi đây là "cơ hội rõ ràng" để thảo luận ở Rome.
Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, Trump dự định rời Vương cung thánh đường Thánh Peter ra sân bay khoảng một giờ sau lễ tang, do đó không có nhiều thời gian cho các cuộc họp.
Zelensky tuyên bố rằng hiến pháp Ukraine cấm ông chính thức công nhận Crimea là của Nga. Ông loại trừ khả năng ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến việc giao nộp lãnh thổ Ukraine.
Trump nhấn mạnh cách tiếp cận không thỏa hiệp của mình đối với vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng khi nói với tạp chí Time vào thứ sáu rằng "Crimea sẽ ở lại với Nga". Tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa cáo buộc Kyiv kích động hành động quân sự của Moscow.
Tuy nhiên, theo tờ The Times, ở giai đoạn này Trump đang có lập trường linh hoạt về việc Hoa Kỳ chính thức công nhận Crimea và đang cố gắng buộc Zelensky không từ bỏ chủ quyền của Ukraine mà chỉ chấp nhận thực tế là mất mát lãnh thổ.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa phản bác rằng Ukraine sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để giành lại Crimea. “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và tổng thống Volodymyr Zelensky hiểu rất rõ điều này. Crimea là Ukraine,” Betsa nói trong một cuộc phỏng vấn với The Times Radio. “Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực sáp nhập của Nga. Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận đó là lãnh thổ của Nga và chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để chiếm đóng đất đai của chúng tôi, đất nước của chúng tôi . ”
Vài giờ trước đó, tướng cấp cao người Nga Yaroslav Moskalik đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở Moscow. Điện Kremlin đổ lỗi vụ tấn công cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho rằng Ukraine sẽ phải nhượng lại lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Ông cho biết đây có thể là giải pháp "tạm thời" để chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ba năm. "Một trong những kịch bản là từ bỏ lãnh thổ. Điều đó là không công bằng. Nhưng đối với hòa bình, hòa bình tạm thời, thì đó có thể là một giải pháp", Klitschko phát biểu trên BBC.
Tại London, cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự chống lại đất nước ông cho đến khi phải chịu thất bại nặng nề. “Miễn là kẻ thù có đủ nguồn lực, lực lượng và phương tiện để tấn công lãnh thổ của chúng ta và thực hiện các hành động tấn công, chúng sẽ tiếp tục. Đây là những trận chiến tiêu hao,” Valeriy Zaluzhny, hiện là đại sứ tại Anh, phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Quốc phòng Anh-Ukraine. “Chỉ có việc phá hủy hoàn toàn khả năng tiến hành các hoạt động quân sự của Nga, tức là tiềm năng kinh tế quân sự của nước này, mới có thể chấm dứt chúng.”
Tác giả: David Charter, Tom Kington, Larisa Brown
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Rất hay:
Trả lờiXóaTIÊN TRI VŨ TRỤ TRẦN DẦN - HÀNH TRÌNH “QUAY ĐẦU LÀ BỜ”
https://www.youtube.com/watch?v=nTZNZy-DdY4
Có tin trong cuộc gặp Trump, Zelensky kêu khóc rằng Putin vẫn tấn công Kiev và Trump đã "đe doạ" Putin ...
Trả lờiXóaNhưng, Bây giờ, Putin vẫn tiếp tục tấn công Kiev nè:
Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины - Báo động không kích được ban bố ở ba khu vực khác của Ukraine
23:57 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013637418.html
Báo động không kích được ban bố ở các vùng Kyiv, Poltava và Zhitomir của Ukraine
MOSCOW, ngày 26 tháng 4 - RIA Novosti. Theo dữ liệu từ bản đồ trực tuyến của Bộ Chuyển đổi số của nước này, lệnh báo động không kích đã được ban bố tại các khu vực Kyiv, Poltava và Zhytomyr của Ukraine.
Theo nguồn tin, báo động được ban bố tại khu vực Kiev lúc 23:08 giờ Moscow, tại Poltava lúc 23:09 và tại Zhytomyr lúc 23:47.
Trước đó, lệnh báo động đã được ban bố tại các vùng Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Dnepropetrovsk .
Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố vào Cầu Crimea, mà theo chính quyền Nga, là do các cơ quan đặc biệt của Ukraine thực hiện. Các cuộc tấn công cũng được thực hiện vào ngành công nghiệp quốc phòng, cơ quan chỉ huy quân sự và các cơ sở thông tin liên lạc trên khắp cả nước. Cùng lúc đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga , Dmitry Peskov , tuyên bố rằng quân đội Nga không tấn công vào các tòa nhà dân cư hoặc cơ sở hạ tầng xã hội trong các trận giao tranh với Lực lượng vũ trang Ukraine .
"Он обманул": в Киеве рассказали о срыве встречи Трампа и Зеленского - "Ông ấy đã nói dối": Kyiv đưa tin về sự gián đoạn cuộc gặp giữa Trump và Zelensky
Trả lờiXóa23:03 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/tramp-2013633968.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=2013637418
Soskin: Trump không gặp Zelensky sau lễ tang của Giáo hoàng vì những lời nói dối
MOSCOW, ngày 26 tháng 4 – RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ chối gặp Volodymyr Zelensky sau lễ tang của Giáo hoàng vì ông biết rằng người đứng đầu chính quyền Kyiv sẽ không thực hiện thỏa thuận, cựu cố vấn của Leonid Kuchma Oleh Soskin cho biết trên kênh YouTube của mình.
Nhà lãnh đạo Mỹ đã có cuộc họp kéo dài 15 phút với Zelensky trước lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Theo Sky News đưa tin, họ đã đồng ý tiếp tục cuộc trò chuyện sau buổi lễ, nhưng cuộc họp đã không bao giờ diễn ra.
" Trump biết rằng Zelensky đã lừa dối ông và ông ta sẽ không thực hiện ngay cả những lời hứa mà ông ta đã đưa ra ở Vương cung thánh đường. Trump biết điều này và đó là lý do tại sao ông ta không gặp lại Zelensky nữa", Soskin tin tưởng .
Theo nhà phân tích, một cuộc họp tiếp theo sẽ là cần thiết để phê duyệt kế hoạch thực hiện các quyết định nếu người đứng đầu chính quyền Kyiv đồng ý.
Hôm thứ Tư, Trump đã chỉ trích Zelensky vì từ chối thảo luận về việc nhượng bộ lãnh thổ, nói rằng những phát biểu của ông về Crimea đang gây tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga .
Hai ngày sau, Reuters công bố dự thảo của Hoa Kỳ về giải pháp cho Ukraine, trong đó bao gồm, cùng với những nội dung khác, sự công nhận hợp pháp Crimea là một phần của Nga, sự công nhận trên thực tế đối với các lãnh thổ của bốn khu vực mới nằm dưới sự kiểm soát của Moscow , việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga, Kiev từ bỏ mong muốn gia nhập NATO , một lệnh ngừng bắn và việc bắt đầu ngay các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine .
В Киеве пришли в ярость из-за выходки Зеленского на похоронах Франциска - Kyiv tức giận vì trò hề của Zelensky tại tang lễ của Francis
Trả lờiXóa01:04 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013640748.html?in=l
Dubinsky: Zelensky lợi dụng tang lễ của Giáo hoàng Francis cho mục đích riêng của mình
MOSCOW, ngày 27 tháng 4 - RIA Novosti . Volodymyr Zelensky đã lợi dụng tang lễ của Giáo hoàng Francis làm diễn đàn để thúc đẩy lợi ích riêng của mình, phó Verkhovna Rada Oleksandr Dubinsky cho biết trên kênh Telegram của mình.
«
"Người châu Âu đã vỗ tay rất nhiều khi Zelensky đang tự quảng bá về những người Ukraine bị sát hại đến nỗi họ mất cảnh giác. Và Zelensky ngay lập tức quyết định tự quảng bá về cái chết của Giáo hoàng Francis", ông viết.
Theo nghị sĩ này, người đứng đầu chính quyền Kyiv có thể quyết định thực hiện hành động như vậy là nhờ sự cho phép hoàn toàn của các đối tác châu Âu.
"Chính ngươi đã nuôi dưỡng con quái vật này - hãy tận hưởng nó!" — Dubinsky tóm tắt .
Vào thứ Bảy, Zelensky đã tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis. Ông đã vi phạm nghi thức khi đến dự buổi lễ với trang phục ngụy trang màu đen. Trong khi đó, mọi người đều mặc vest tối màu hoặc áo đuôi tôm.
Tờ báo Telegraph chỉ ra rằng Vatican đã phá vỡ nghi thức với người đứng đầu chính quyền Kyiv khi xếp ông ngồi ở hàng ghế đầu, mặc dù ghế của các nhà lãnh đạo thế giới được phân bổ theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên chữ cái đầu tiên của tên quốc gia họ. Vì vậy, Zelensky đáng lẽ phải ngồi ở hàng thứ ba hoặc thậm chí xa hơn, nhưng ông lại được ngồi cạnh tổng thống Pháp và Hoa Kỳ, Emmanuel Macron và Donald Trump.
Заявление Зеленского после встречи с Трампом вызвало недоумение на Западе -Tuyên bố của Zelensky sau cuộc gặp với Trump khiến phương Tây hoang mang
Trả lờiXóa16:42 26.04.2025
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013597150.html?in=t
Nhà báo Bowes chỉ trích tuyên bố của Zelensky sau cuộc gặp với Trump
MOSCOW, ngày 26 tháng 4 – RIA Novosti. Nhà báo người Ireland Chey Bowes đã chỉ trích tuyên bố của Vladimir Zelensky trên mạng xã hội X sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Vatican.
Ông lưu ý rằng người đứng đầu chính quyền Kyiv đang thua trong cuộc xung đột mà ông đã hứa sẽ chấm dứt.
"Kẻ thua cuộc không thể ra điều kiện, và các bạn là kẻ thua cuộc, nhờ vào sự tham nhũng và sự từ chối trắng trợn của các bạn trong việc đồng ý hòa bình vào năm 2022", ấn phẩm này cho biết.
Trước đó, Zelensky đã viết trên mạng xã hội X rằng ông đã thảo luận rất nhiều vấn đề với Trump tại tang lễ của Giáo hoàng Francis hôm thứ Bảy.
ổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 lần đầu tiên tuyên bố thẳng thắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Vladimir, hãy dừng lại!”, trong bối cảnh Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm, khiến 12 người thiệt mạng.Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang gây nhiều áp lực lên Nga và tái khẳng định sự không hài lòng của ông với cuộc tấn công của Moscow.
Trả lờiXóaDù vậy, ông cho biết đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hòa bình và Điện Kremlin đã đưa ra “một nhượng bộ khá lớn” khi sẵn sàng “chấm dứt xung đột, ngừng tấn công toàn bộ đất nước Ukraine”.
“Vài ngày tới sẽ rất quan trọng. Các cuộc họp đang diễn ra. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến thỏa thuận”, ông Trump nhận định và nói thêm rằng Washington cũng đang gây áp lực lên Kiev.
“Tôi không hài lòng với các cuộc không kích của Nga vào Kiev. Không cần thiết, và thời điểm rất tệ. Vladimir, hãy dừng lại! 5.000 binh lính thiệt mạng mỗi tuần. Hãy hoàn thành thỏa thuận hòa bình”, ông Trump đăng tải trên Truth Social.
Cũng trong cuộc họp báo ngày 24/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin rằng các cuộc thảo luận tiếp theo đã được lên kế hoạch vào cuối tuần và Mỹ muốn thấy cả Ukraine và Nga cùng hành động để hoàn tất một thỏa thuận.
Sau các cuộc đàm phán với ông Trump tại Washington, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định Kiev đang nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận.
Theo Reuters, vụ tấn công Kiev mà Tổng thống Mỹ cho biết là “không cần thiết” và “diễn ra vào thời điểm rất tệ”, đã làm 12 người thiệt mạng và 90 người bị thương, phá hủy và làm hư hại các tòa nhà.
Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, khi cả Kiev và Moscow đều đang cố gắng cho Tổng thống Mỹ thấy rằng họ đang đạt được tiến triển hướng tới mục tiêu là một thỏa thuận hòa bình.
Nga bắt sống kẻ đánh bom giết Trung tướng Moskalik, bóng đen tình báo Ukraine chính thức lộ diện
Trả lờiXóa27/4/2025
Báo VietnamPlus | Ngày 26/4, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, đã bắt giữ một điệp viên của cơ quan tình báo Ukraine với cáo buộc liên quan đến vụ nổ ô tô khiến Trung tướng Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga thiệt mạng.
https://www.youtube.com/watch?v=FSToFS4HPZY
Thời sự Quốc tế sáng 27/4 | Tổng thống Pháp Macron quyết định ‘buông súng’ để giảng hòa với Nga?
Trả lờiXóa2 giờ trước
THẾ GIỚI NGHIÊNG | Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã tiết lộ rằng các quan chức Pháp đôi khi cho thấy mong muốn hòa giải với Nga nhưng thể hiện điều đó một cách rất kín đáo, theo hãng thông tấn TASS.
Thời sự quốc tế sáng 27/4 có những tin chính sau đây:
Pháp gửi tín hiệu muốn hòa giải với Nga
Hai Tổng thống Trump và Zelensky chính thức có cuộc gặp tại Rome
Croatia tố cáo EU lừa dối Ukraine
Châu Âu lập "Hội đồng Bảo an" riêng?
Nga chúc mừng 50 năm ngày Việt Nam Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
https://www.youtube.com/watch?v=JcWtGN_xH3o
Tâm điểm Quốc tế 27/4: Moscow tố cáo Ukraine liên quan đến vụ đánh bom xe khiến tướng Nga thiệt mạng
Trả lờiXóa5 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=UOvjYZTsnow
Thời sự Quốc tế sáng 27/4: Ông Trump “chặt đứt” hy vọng vào NATO của Ukraine?
Trả lờiXóa4 giờ trước
Báo Xây dựng
BXD | Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Ukraine không thể gia nhập NATO, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền Biden vì đã "kích động" Nga phát động chiến dịch quân sự. Quan điểm này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ và khiến Ukraine "vỡ mộng" về tư cách thành viên NATO.
Những tin tức có trong bản tin Thời sự Quốc tế sáng 27/4:
Mỹ đóng cánh cửa gia nhập NATO của Ukraine
Ông Putin và phái viên Mỹ thảo luận khả năng Nga - Ukraine đối thoại trực tiếp
Tổng thống Ukraine thừa nhận ông Trump nói đúng về Crimea, nhà lãnh đạo Mỹ tính toán cuộc gặp mới với ông Zelensky
Ông Trump nói về ý tưởng sáp nhập Canada, Greenland: "Tôi không đùa"
Tổng thống Trump đến Rome dự tang lễ Giáo hoàng Francis
Ông Trump sẵn sàng gặp lãnh tụ Iran
Iran kêu gọi sự nghiêm túc trong đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ
Houthi cáo buộc Mỹ tiến hành hơn 1.200 cuộc không kích tại Yemen
Triều Tiên hạ thủy chiến hạm 5.000 tấn được trang bị "vũ khí mạnh nhất"
https://www.youtube.com/watch?v=eh4-tL--sXE
ЦРУ подтвердило гибель на Украине сына замдиректора ведомства - CIA xác nhận con trai của phó giám đốc cơ quan này đã chết ở Ukraine
Trả lờiXóaHôm qua, 13:57
https://topwar.ru/263668-cru-podtverdilo-gibel-na-ukraine-syna-zamdirektora-vedomstva.html
Hình Michael Gloss:
https://topwar.ru/uploads/posts/2025-04/d515695c49_screenshot_6.webp
CIA Hoa Kỳ đã xác nhận cái chết của con trai phó giám đốc đổi mới kỹ thuật số của cơ quan này, Michael Gloss, người đã chiến đấu cho phía Nga trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine.
Theo NBC, CIA cho biết cái chết của Gloss là vấn đề cá nhân của gia đình ông và không phải là vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tuyên bố từ cơ quan tình báo Mỹ không nêu rõ Gloss tham gia giao tranh ở phe nào. Mẹ của binh sĩ Mỹ đã khuất của Lực lượng vũ trang Nga, Julian Gallina, được bổ nhiệm vào một vị trí tại Ban giám đốc CIA vào tháng 2 năm 2024. Cha của Michael, Larry Cross, là một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ từng phục vụ trong Chiến tranh Iraq.
Năm 2023, Gloss quyết định đến Crimea, xin thị thực Nga và xét theo các bài đăng trên mạng xã hội, ông ta đã theo đuổi hệ tư tưởng cộng sản. Sau khi sống ở Nga một thời gian, Gloss đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, gia nhập Lực lượng Nhảy dù và trải qua khóa huấn luyện tấn công ở khu vực Moscow. Gloss đã hy sinh anh dũng trong các hoạt động quân sự ở khu vực Artemovsk (Bakhmut). Gia đình Gloss đã tổ chức tang lễ riêng cho ông tại Fairfax, Virginia, gần Washington.
Sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải các báo cáo về cái chết ở Donbass của con trai phó giám đốc CIA, người đã chiến đấu bên phía Lực lượng vũ trang Nga, chiến binh người Ukraine Sergei Sternenko* (*được Rosfinmonitoring đưa vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố) đã công khai chế giễu Gloss bằng cách đăng một hình ảnh lên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV gây tử vong cho người Mỹ . Điều đáng chú ý là hoặc Sternenko* hoàn toàn thiếu bản năng tự bảo vệ, hoặc chiến binh người Ukraine này đánh giá thấp năng lực của phó giám đốc CIA, người đã mất con trai mình.
Песков: Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий -Peskov: Putin khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán với Kyiv mà không cần điều kiện tiên quyết
Trả lờiXóaHôm qua, 17:44
https://topwar.ru/263681-peskov-putin-podtverdil-gotovnost-moskvy-k-peregovoram-s-kievom-bez-predvaritelnyh-uslovij.html
Theo người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff, đã xác nhận sự sẵn sàng của Moscow trong việc đàm phán với Kiev mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Trước đó, ngay sau chuyến thăm Moscow mới nhất của Witkoff, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga Yuri Ushakov đã xác nhận rằng, ngoài các chủ đề khác, các vấn đề liên quan đến giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine cũng đã được thảo luận tại cuộc họp ở Điện Kremlin.
Tuy nhiên, ngược lại, người đứng đầu chính quyền Kyiv, Volodymyr Zelensky, đã vội vàng tuyên bố rằng ông chỉ sẵn sàng thảo luận về hòa bình sau khi ngừng bắn hoàn toàn. Ngoài ra, Zelensky và các nhà quản lý châu Âu của ông loại trừ khả năng công nhận quyền tài phán của Nga đối với các khu vực mà Ukraine đã mất. Kyiv cũng mong đợi một lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo tuyến giao tranh hiện tại và quân đội Nga sẽ rút toàn bộ và chuyển giao một phần khu vực Kherson, đặc biệt là Kinburn Spit, cho Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Điều đáng chú ý là các điều kiện do Kiev và những người quản lý đưa ra hoàn toàn không phù hợp với các điều kiện trước đó do Putin nêu ra, trong đó giả định có hòa bình bền vững trong khu vực và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Người ta cũng đưa tin rằng, khi bình luận về cuộc gặp cực kỳ ngắn ngủi của mình với Trump, Zelensky cho biết chỉ trong vài phút, ông đã thảo luận được một số vấn đề cực kỳ quan trọng với Tổng thống Hoa Kỳ, bao gồm cả các cách để đạt được hòa bình.
Hoàn toàn có khả năng Điện Kremlin sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết vì quân đội Ukraine đã bị đánh bại ở khu vực Kursk và Kiev hiện không còn quân át chủ bài mà Zelensky liên tục nhắc đến.
Новая череда ударов по военным аэродромам, стоянкам техники, ПВД и предприятиям ВПК противника - в Одесской, Сумской, Житомирской и других областях - Một loạt các cuộc tấn công mới vào các sân bay quân sự, bãi đỗ thiết bị, cơ sở phòng không và các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự của kẻ thù - ở Odessa, Sumy, Zhitomir và các khu vực khác
Trả lờiXóaHôm nay, 07:25
https://topwar.ru/263694-novaja-chereda-udarov-po-voennym-ajerodromam-stojankam-tehniki-pvd-i-predprijatijam-vpk-protivnika-v-odesskoj-sumskoj-zhitomirskoj-i-drugih-oblastjah.html
Vào đêm thứ Bẩy, rạng sáng Chủ Nhật, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công khác vào các mục tiêu của đối phương bằng máy bay không người lái và bom dẫn đường. Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở vùng Sumy, bao gồm cả khu vực các khu định cư Loknya, Yunakovka và Miropolye. Các đơn vị Ukraine sống sót sau chiến dịch giải phóng của Nga ở khu vực Kursk đã rút lui về đó.
Theo dữ liệu mới nhất, một trong những căn cứ tạm thời của quân địch ở khu vực Miropolye đã bị phá hủy bằng bom hàng không FAB-500.
Đã thêm các đối tượng ở vùng Sumy và "Gerani". Một vụ nổ đã được báo cáo tại một cơ sở liên quan đến khu phức hợp công nghiệp quân sự.
Những vụ nổ lớn xảy ra vào ban đêm ở quận Akhtyrsky.
Đêm ngày 26 tháng 4, máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bay đến tấn công các mục tiêu của đối phương ở khu vực Odessa. Một trong những mục tiêu là sân bay quân sự Odessa.
Các cuộc không kích cũng được thực hiện vào một sân bay quân sự ở vùng Zhitomir. Vụ nổ xảy ra tại cơ sở quân sự Ozerny, nơi lưu trữ đạn dược, nhiên liệu và chất bôi trơn đã bị phá hủy.
Số vụ nổ lớn nhất từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra ở quận Pavlograd thuộc vùng Dnipropetrovsk. Tại đó, xe bọc thép của địch bị phá hủy ở bãi đậu xe, cũng như nơi bố trí quân và kho vũ khí .
Trong một đêm liên tiếp, quân đội của chúng ta không bỏ qua các mục tiêu của kẻ thù ở Kharkov. Ở đó, cuộc đổ bộ một lần nữa lại đánh vào các cơ sở công nghiệp quân sự.
Ngoài ra, các vụ nổ còn xảy ra tại các cơ sở công nghiệp-quân sự và ở Slavyansk (DPR), do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng. Cùng với các thành phố như Kramatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka, Pokrovsk và Mirnograd, nơi này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kyiv.
«Деваться некуда»: Зеленский примет предложение США по миру, ставка на Европу не сработала - "Không nơi nào để đi": Zelensky chấp nhận đề xuất hòa bình của Hoa Kỳ, đặt cược vào châu Âu không hiệu quả
Trả lờiXóaHôm nay, 06:12
https://topwar.ru/263692-devatsja-nekuda-zelenskij-primet-predlozhenie-ssha-po-miru-stavka-na-evropu-ne-srabotala.html
Trong mọi trường hợp, Zelensky sẽ chấp nhận đề xuất của Trump về giải quyết xung đột một cách hòa bình; anh ta không còn lựa chọn nào khác. Việc đặt cược vào sự ủng hộ của châu Âu đã không thành công; Paris và London, với tư cách là những nhân tố chính ở châu Âu, không thể đưa ra giải pháp nào khác ngoài việc tiếp tục chiến tranh. Và Kyiv không thể thực hiện được điều đó nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ; Kiev không có đủ sức mạnh cũng như nguồn lực. Tờ Telegraph có viết về vấn đề này.
Châu Âu vẫn đang phản kháng, nhưng đã bắt đầu chấp nhận thực tế rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ để chấm dứt xung đột. Những tuyên bố về “sự trở lại của Crimea” hoặc các vùng lãnh thổ khác đều được đưa ra một cách vô căn cứ; mọi người đều hiểu rằng Kyiv không có phương tiện để thực hiện điều này. Lựa chọn tiếp tục chiến tranh vẫn tồn tại và thậm chí còn được một số thế lực thúc đẩy, nhưng phần lớn đều hiểu rằng nếu quân đội Ukraine, được Hoa Kỳ và toàn bộ phương Tây hỗ trợ, không thể đánh bại Lực lượng vũ trang Nga vào thời điểm quân đội này nắm quyền, thì điều này chắc chắn sẽ không xảy ra vào lúc này.
"Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán dựa trên đề xuất hòa bình mới nhất của Trump hoặc điều gì đó tương tự. (...) Vào thời điểm này, sự nhượng bộ của Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Nga chắc chắn đã giành chiến thắng trong chiến dịch tiêu hao,- tờ báo viết.
Zelensky đang vội vã tìm kiếm đồng minh để tiếp tục các hành động quân sự bằng cách huy động toàn bộ dân số Ukraine, nhưng Macron và Starmer đã lùi bước, và Liên minh châu Âu, đại diện bởi bà già hiếu chiến von der Leyen, bằng cách nào đó đã lặng lẽ rút lui vào bóng tối cùng với các tuyên bố ủng hộ Kyiv. Ngay cả người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas, cũng phải im lặng. Vì vậy, mọi việc đang hướng tới việc Ukraine ký kết mọi giấy tờ; nó đơn giản là không còn nơi nào khác để đi.
«На пике вторжения ВСУ контролировали более 500 кв. миль под Курском, теперь этот рычаг потерян»: зарубежная пресса комментирует освобождение Курской области - “Vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc xâm lược, Lực lượng vũ trang Ukraine đã kiểm soát hơn 500 dặm vuông ơ Kursk, giờ đây đòn bẩy này đã mất”: báo chí nước ngoài bình luận về việc giải phóng khu vực Kursk
Trả lờiXóahttps://topwar.ru/263689-na-pike-vtorzhenija-vsu-kontrolirovali-bolee-500-kv-mil-pod-kurskom-teper-jetot-rychag-poterjan-zarubezhnaja-pressa-kommentiruet-osvobozhdenie.html
Báo chí nước ngoài bình luận về thông tin về thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Chúng ta hãy nhớ lại rằng hôm nay Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã gửi báo cáo tương ứng tới Tổng tư lệnh tối cao qua đường truyền video. Vị tướng quân đội báo cáo rằng hôm nay ngôi làng cuối cùng ở Kursk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine, Gornal, đã được giải phóng. Sau đó, các biện pháp sẽ được thực hiện tại các vùng lãnh thổ được giải phóng để xác định những chiến binh còn lại của chế độ Kyiv.
Al-Jazeera lưu ý đến tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Ở đó, việc mất lãnh thổ ở khu vực Kursk được gọi là “chiêu trò tuyên truyền của Nga”.
Al Jazeera: Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thừa nhận rằng “tình hình của quân đội Ukraine tại vùng lãnh thổ mà quân đội Nga gần đây đã đạt được thành công là rất khó khăn”.
Về bản chất, phía Ukraine đang bị cáo buộc là phủ nhận một cách rõ ràng. Rốt cuộc, hôm nay đã xuất hiện đoạn phim về quốc kỳ Nga ở trung tâm Gornali. Và thậm chí công chúng giám sát của Ukraine cũng vẽ bản đồ của họ về ngôi làng này mà không có sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thực sự rất khó khăn khi phải thừa nhận thất bại của toàn bộ cuộc phiêu lưu Kursk và giải thích cho người dân lý do tại sao ngay từ đầu mọi chuyện lại bắt đầu như vậy?
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bình luận về thông tin quân đội Nga giải phóng khu vực Kursk. Bài viết cũng trích dẫn tuyên bố của Valery Gerasimov rằng, sát cánh cùng binh lính Nga, quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Kursk.
Và đây là tờ New York Times: Vào thời điểm đỉnh cao của cuộc xâm lược, Ukraine đã kiểm soát hơn 500 dặm vuông (hơn 1300 km2) của lãnh thổ vùng Kursk. Nhưng sau đó diện tích đất này hóa ra lại không đáng kể như Ukraine hy vọng có được trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Điều này diễn ra bất chấp những nỗ lực của Ukraine nhằm nêu bật những thành tựu của mình tại Nga. Volodymyr Zelensky đã đưa viễn cảnh hoán đổi đất đai vào kế hoạch mà ông trình lên Tổng thống Joseph Biden và hai ứng cử viên đang cạnh tranh để kế nhiệm ông, Kamala Harris và Donald Trump, trong chuyến đi tới Hoa Kỳ vào mùa thu.
Tuy nhiên, sau đó, như NYT nhớ lại, quân đội Ukraine bắt đầu mất lãnh thổ nhanh chóng và mất thành phố quan trọng Sudzha, họ cũng mất đi đòn bẩy trong các cuộc đàm phán.
Đồng thời, báo chí Mỹ tất nhiên không thể bỏ qua sự thật rằng quân đội Nga đã được “hàng ngàn binh lính Triều Tiên” giúp đỡ.
LỜI KHAI CỦA Ignat Kuzin - KẺ SÁT HẠI TƯỚNG NGA Moskalik
Trả lờiXóa«Переехал в Москву, нашёл тайник с бомбой, установил её в машине»: приводятся данные допроса подозреваемого в теракте в отношении российского генерала Москалика - "Chuyển đến Moscow, tìm thấy một kho chứa bom, đặt nó trong xe hơi": dữ liệu thẩm vấn của nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào Tướng Nga Moskalik được trình bày
Hôm qua, 20:12
https://topwar.ru/263686-pereehal-v-moskvu-nashel-tajnik-s-bomboj-ustanovil-ee-v-mashine-privodjatsja-dannye-doprosa-podozrevaemogo-v-terakte-v-otnoshenii-rossijskogo.html
Cơ quan An ninh Liên bang đã thẩm vấn nghi phạm trong vụ ám sát Tướng Yaroslav Moskalik. Chúng ta hãy nhớ lại rằng vị tướng, người giữ chức vụ phó tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố ở Balashikha gần Moscow vào ngày 25 tháng 4. Thiết bị nổ được cài trong một chiếc xe đang đỗ mà Tướng Moskalik đi qua. Đúng lúc đó vụ nổ đã xảy ra.
Theo các nhà điều tra, nghi phạm chính là Ignat Kuzin. Cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển dụng người đàn ông này cách đây hai năm.
Từ tài liệu thẩm vấn: Tôi là Kuzin Ignat Vitalievich, sinh năm 1983. Anh được các cơ quan đặc biệt của Ukraine tuyển dụng - bởi người quản lý của anh là Vadim tại khu vực Kyiv vào tháng 4 năm 2023.
Theo Kuzin, vào tháng 9 năm 2023, anh chuyển đến Moscow, một lần nữa theo chỉ dẫn của người quản lý người Ukraine.
"Và vào tháng 11 năm 2024, tôi chuyển đến theo chỉ dẫn của anh ấy. Vâng... anh ấy đã trả tiền trực tiếp."
Nếu người bị thẩm vấn không nhầm lẫn năm sinh thì câu hỏi sẽ được đặt ra: anh ta sống ở đâu trước khi nhận được lệnh từ người quản lý bảo tàng là định cư tại Moscow. Thì ra đã hơn một năm trôi qua kể từ khi anh ta đến Moscow.
Trong quá trình thẩm vấn, Kuzin nói thêm rằng vào tháng 2 năm 2025, theo chỉ dẫn của cơ quan đặc nhiệm Ukraine, anh ta đã mua một chiếc xe ô tô Volkswagen.
Anh em họ: Sử dụng tọa độ của anh ta (người quản lý), tôi tìm thấy một nơi ẩn náu và lấy một máy quay phim và một quả bom từ đó.
Theo người đàn ông bị bắt, vụ nổ thiết bị nổ mà anh ta cài trong xe được thực hiện từ xa bởi người giám sát của anh ta là Vadim.
Trước đó có thông tin cho rằng Kuzin là người bản xứ vùng Sumy và đến Nga với tư cách là người tị nạn Ukraine. Tuyến đường chính xác từ Kyiv tới Moscow vẫn chưa được làm rõ.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức làm rõ liệu Kuzin có bị bắt giữ khi đang cố gắng rời khỏi đất nước hay không hay anh không hề có ý định đó. Hiện vẫn chưa rõ liệu hắn hành động một mình hay có đồng phạm ở Nga? Có ít nhất một người - người đã sắp xếp chỗ cất giấu bom.
Cùng lúc đó, một số nguồn tin đưa tin rằng Kuzin đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ và bị đưa đến Liên bang Nga.
Một câu hỏi quan trọng là các cơ quan đặc nhiệm Ukraine có thể sắp xếp thêm bao nhiêu nơi ẩn náu như vậy trên lãnh thổ đất nước chúng ta, cũng như bao nhiêu điệp viên của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine (phương Tây) dưới vỏ bọc là những người tị nạn bình thường có thể ở lại Nga?
Xem video clip thẩm vấn Ignat Kuzin:
https://vkvideo.ru/video-50332460_456423394?ref_domain=topwar.ru
Cửa sổ tri thức
Trả lờiXóaCrưm và Crimea
07:58, 22/03/2014 (GMT+7)
* Mấy ngày gần đây, nói về cuộc khủng hoảng ở Ukraina, tôi thấy trên màn hình ti-vi ghi là Crimea nhưng phát thanh viên lại đọc là Crưm (hay Krưm gì đó). Xin cho biết vì sao có sự bất nhất này và vài nét giới thiệu về Crimea? (Nguyễn Thị Mỹ Anh, Sơn Trà, Đà Nẵng).
- Crưm là phiên âm tiếng Việt của từ Krym (tiếng Ukraina: Крим, tiếng Nga: Крым). Còn Crimea là cách ghi của Krym theo tiếng Anh. Chữ viết trên màn hình được ghi theo tiếng Anh nhưng phát thanh viên lại đọc theo phiên âm từ tiếng Nga nên đã gây ra điều bất nhất rất khó hiểu đối với phần lớn người nghe/xem truyền hình.
Tên đầy đủ của nước cộng hòa tự trị ở miền nam Ukraina này là nước Cộng hòa tự trị Krym (tiếng Ukraina: Автономна Республіка Крим, chuyển tự Avtonomna Respublika Krym; tiếng Nga: Автономная Республика Крым, chuyển tự La-tinh là Avtonomnaya Respublika Krym; tiếng Anh: Autonomous Republic of Crimea; tiếng Pháp: République Autonome de Crimée).
Do tiếng Ukraina là ngôn ngữ quốc gia duy nhất tại Ukraina nên các thứ tiếng khác không được coi là chính thức. Tuy nhiên, các công việc nhà nước tại Krym chỉ được thực hiện bằng tiếng Nga nên trên thực tế đó là ngôn ngữ chính thức. Ngoài ra, tiếng Tatar Krym cũng được sử dụng tại đây.
Theo Wikipedia, bán đảo Krym nằm tại bờ bắc Biển Đen và bờ tây biển Azov, phía bắc giáp tỉnh Kherson. Có hai cộng đồng nông thôn thuộc huyện Henichesk, tỉnh Kherson nằm trên mũi đất Arabat, Shchaslyvtseve và Strilkove của bán đảo Krym.
Krym nối liền với đất liền bởi eo đất Perekop rộng 5-7km. Mũi đông là bán đảo Kerch nằm đối diện với bán đảo Taman của Nga. Giữa hai bán đảo Kerch và Taman là eo biển Kerch rộng 3-13 km, vốn là thủy đạo nối thông biển Đen với biển Azov. Bán đảo Krym có nhiều bán đảo nhỏ hơn như mũi đất Arabat, bán đảo Kerch, bán đảo Heracles, bán đảo Tarhan Qut,...
Dải bờ biển hẹp phía ngoài dãy Krym có phong cảnh thiên nhiên tươi xanh, là nơi tọa lạc của nhiều làng mạc của người Tatar Krym, các thánh đường Hồi giáo, cung điện của hoàng gia và quý tộc Nga, các lâu đài trung cổ và Hy Lạp cổ, các vườn nho và vườn cây ăn quả.
Lãnh thổ Krym bị chiếm đóng nhiều lần trong lịch sử. Các sắc dân như Kimmeri, Hy Lạp, Scythia, Goth, Hung, Bulgar, Khazar, quốc gia Rus Kiev, Đế quốc Đông La Mã của người Hy Lạp, Kim Trướng hãn quốc của người Tatar và người Mông Cổ đều từng có thời gian kiểm soát Krym.
Vào thế kỷ XIII, Cộng hòa Venezia và Cộng hòa Genova kiểm soát một phần Krym. Nối tiếp đó là Hãn quốc Krym và Đế quốc Ottoman vào thế kỷ XV-XVIII và Đế quốc Nga vào thế kỷ XVIII-XX. Thời thuộc Liên Xô, Krym ban đầu là một phần của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga. Ngày 19-2-1954, Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao của Liên Xô ban hành sắc lệnh cắt tỉnh Krym chuyển cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina. Việc chuyển giao này được miêu tả là một “cử chỉ mang tính biểu tượng”, kỷ niệm cột mốc 300 năm Ukraina trở thành một phần của Đế quốc Nga.
Krym là một nước cộng hòa nghị viện tự trị trong Ukraina, nằm dưới sự chi phối của Hiến pháp Krym và phù hợp với các điều luật của Ukraina. Thủ đô và nơi đặt trụ sở của chính phủ Krym là thành phố Simferopol, nằm ở trung tâm của bán đảo. Krym có diện tích 26.200km² và dân số vào năm 2007 là 1.973.185 - các số liệu này không bao gồm diện tích và dân số của thành phố Sevastopol cũng nằm trên bán đảo song tách biệt về hành chính.
Về cách viết chưa thống nhất địa danh Crimea
Trả lờiXóahttps://baochinhphu.vn/ve-cach-viet-chua-thong-nhat-dia-danh-crimea-102164194.htm
(Chinhphu.vn) – Hiện nay trên báo chí, có 1 địa danh đang tồn tại nhiều cách viết: Krym, Crimea, Crimée, Krưm, Crưm hay Cơ-rưm... Vậy nếu tìm về cội nguồn thì tên gọi này viết thế nào là chính xác?
21/05/2014 09:38
Trong bài viết này, người viết chỉ đề cập tới vấn đề ngôn ngữ, tức là cách viết tên của bán đảo này cùng bạn đọc.
Krym là một nước cộng hòa tự trị thuộc Ukraine (quốc gia Đông Âu có biên giới giáp với Nga, Belarus, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Moldova và Biển Đen).
Tiếng Ukraine cùng với tiếng Nga thuộc ngữ hệ Slav dùng mẫu tự của bảng chữ cái Kirin (còn gọi là азбука - azbuka, mà hiện tại một số nước châu Âu như Nga, Bulgaria, Ukraine, Belarus… đang sử dụng).
Krym viết chính xác theo tiếng Ukraine là Крим, chuyển tự là [Krim], đọc là “cơ-rim (crim)”. Nhưng tiếng Nga lại viết từ này thành Крым, chuyển tự là [Krym], đọc là “cơ-rưm (crưm)”.
Cũng xin lưu ý một điều, do sự khác biệt về tự dạng, mẫu tự Kirin ít người biết, khó viết nên hiện tại người ta áp dụng cách chuyển tự sang mẫu tự Latin (chuyển tự: chuyển cách viết từ ngữ bằng một hệ thống chữ cái này thành cách viết bằng một hệ thống chữ cái khác), do bảng chữ cái Latin hiện đang được dùng rộng rãi trong hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Tất nhiên, việc chuyển tự đều có quy tắc theo quy định chuẩn chung (có điều chỉnh đôi chút tùy quốc gia hay tùy thời kì). Nếu vào Google, tìm địa chỉ http://www.Tlit.ru sẽ thấy một trang hướng dẫn chi tiết việc chuyển tự các chữ cái tiếng Nga sang chữ Latin tương đương [а = a, б = b, в = v, г = g, д = d, е = e, ё = jo,...]. Việc chuyển này giúp cho việc viết và phiên đọc chữ hệ Slav không bị trở ngại. Người ta có có thể căn cứ vào tự dạng mới mà đọc gần như chính xác âm từ chữ Kirin, ví dụ: Москва = Moskva, Ленин = Lenin, Горький = Gor’kij, Спартак = Spartak, Одесса = Odessa…
Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nếu không am hiểu tiếng thuộc hệ chữ Kirin thì người ta có thể sẽ nhận diện sai. Ví dụ điển hình nhất là trước đây, chúng ta rất quen thuộc với một loại đồng hồ đeo tay mà đa số người Việt gọi là “đồng hồ Pôn-dốt”. Đó là cách đọc dựa trên việc chuyển tự từ Полёт (có nghĩa là “chuyến bay”). Chuyển tự từng chữ là п = p, о = o, л = l, ё = jo, т = t, cả tổ hợp thành poljot, và thế là căn cứ vào nội dung chuyển tự này, người Việt đã chuyển đọc thành “pôn-dốt”. Trong khi đó, chữ ы của tiếng Nga (đọc như âm [ư] tiếng Việt) phiên thành [y] dễ đọc nhầm thành [i]: Косыгин = Kosygin, Подгорный = Podgornyj,… và Крым [Krym] đã bị đọc nhầm thành [krim].
Chính vì vậy, tiếng Anh đã viết Krym là Crimea (The Autonomous Republic of Crimea = Cộng hòa tự trị Crimea, tương đương tiếng Pháp là: La République Autonome de Crimée). Như vậy, tiếng Anh và tiếng Pháp đều viết dựa trên âm đọc là [krim]. Điều này có thể bắt nguồn từ một trong hai nguyên do: hoặc là đọc theo phiên âm tiếng Ukraine (Крим), hoặc là đọc nhầm từ việc chuyển tự từ tiếng Nga (Крым = Krym).
Trên báo chí Việt Nam gần đây gần như đã thống nhất viết là Crimea, tức lấy tiếng Anh là căn cứ. Tuy nhiên, như trên tôi đã trình bày, rải rác đâu đó vẫn còn đang tồn tại nhiều cách viết: Krym, Krưm (đọc là Crưm, Cơ-rưm, Cờ-rưm), Crimea, Crimée (Cri-mê)... Do tính chất phức tạp của vấn đề mà ngôn ngữ sử dụng cũng phần nào bị ảnh hưởng. Trên các báo chí, trang mạng thuộc Ukraine hiện nay, người ta chỉ dùng hai dạng Крим và Crimea (tiếng Ukraine và tiếng Anh).
PGS TS Phạm Văn Tình
(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam)