Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina đã đăng trên Google.tenlang:
4. P. Giáo sư Mỹ hé lộ: MỸ ĐANG ĐẠO DIỄN CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG CHO UKRAINA
8. RFI (PHÁP) TỪ LÂU ĐÃ KHẲNG ĐỊNH CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ CUỘC CHIẾN ỦY NHIỆM CỦA NGƯỜI MỸ VÀ MỸ KHÔNG THỂ THẮNG!
Đức Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ Latinh, người đã quyến rũ thế giới bằng phong cách khiêm nhường và sự quan tâm đến người nghèo nhưng lại xa lánh những người bảo thủ bằng những lời chỉ trích về chủ nghĩa tư bản và biến đổi khí hậu, đã qua đời vào thứ Hai. Ngài hưởng thọ 88 tuổi.
Chuông nhà thờ vang lên khắp Rome sau thông báo được Hồng y Kevin Farrell đọc từ nhà nguyện Domus Santa Marta, nơi Đức Phanxicô sinh sống.
“Vào lúc 7:35 sáng nay, Đức Giám mục Roma, Phanxicô, đã trở về nhà của Chúa Cha. Toàn bộ cuộc đời của ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của ngài,” Farrell, thị thần Vatican, người tiếp quản sau khi một giáo hoàng qua đời, cho biết.
Francis, người mắc bệnh phổi mãn tính và đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã được đưa vào bệnh viện Gemelli vào ngày 14 tháng 2 năm 2025 để điều trị một cơn khủng hoảng hô hấp phát triển thành viêm phổi kép. Ông đã ở đó 38 ngày, là thời gian nằm viện dài nhất trong 12 năm làm giáo hoàng của ông.
Ông xuất hiện lần cuối trước công chúng vào Chủ Nhật Phục Sinh — một ngày trước khi qua đời — để ban phước cho hàng ngàn người tại Quảng trường Thánh Peter, thu hút tiếng reo hò và vỗ tay nồng nhiệt. Trước đó, ông đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance.
Đức Phanxicô đã thực hiện buổi ban phước tại chính nơi ngài được giới thiệu với thế giới vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 với tư cách là giáo hoàng thứ 266.
Từ lời chào đầu tiên vào đêm đó — một câu chào “Buonasera” (“Chào buổi tối”) khá bình thường — cho đến cái ôm dành cho những người tị nạn và những người khốn khổ, Đức Phanxicô đã thể hiện một tông điệu rất khác biệt cho chức giáo hoàng, nhấn mạnh đến sự khiêm nhường thay vì kiêu ngạo của một Giáo hội Công giáo đang bị bao vây bởi bê bối và cáo buộc thờ ơ.
Sau đêm mưa đó, Jorge Mario Bergoglio, người Argentina, đã mang đến luồng gió mới cho một thể chế 2.000 năm tuổi vốn đã chứng kiến sức ảnh hưởng suy yếu trong nhiệm kỳ đầy khó khăn của Giáo hoàng Benedict XVI, người đã bất ngờ từ chức và dẫn đến việc Francis được bầu.
Đức Phanxicô là người quan tâm sâu sắc đến nỗi thống khổ của người dân trong chiến tranh, khói lửa. Tuy nhiên, sự quan tâm này không phải là hình thức. Cũng như Google.tienlang đã viết trong bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA, Đức Phanxicô chỉ rõ nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina, Ông đã tuyên một câu có lẽ là lời lên án gay gắt nhất với NATO - kẻ gây chiến ở Ukraina, nguyên văn tiếng Ý: “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” (tạm dịch “tiếng sủa của NATO trước cửa ngõ nước Nga”) và ngài cho rằng “đó là nguyên nhân kích động Putin quyết định tiến hành chiến tranh”. Xem bài Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA.
Cũng giống như D.Trump gần đây đã chỉ trích Zelensky là kẻ ngu ngốc khi muốn chủ động khiêu chiến, đánh nhau với người lớn hơn mình gấp 20 lần, Đức Phanxicô đưa ra lời khuyên cho Zelensky "Hãy dũng cảm kéo cờ trắng và đàm phán" chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình" (nguyên bản 'courage of the white flag' of negotiations).
Hãng Reuters (Anh) có bài viết với tiêu đề Pope says Ukraine should have 'courage of the white flag' of negotiations – Dịch: Đức Thánh Cha nói Ukraine nên có ‘can đảm kéo cờ trắng’ và đàm phán
Dù rất yếu, song Đức Phanxicô vẫn cố gượng dậy tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance. Đây là vị lãnh đạo một quốc gia cuối cùng được Đức Phanxicô tiếp.
Những hình ảnh thân mật về cuộc gặp gõ này cho thấy sự ủng hộ của Đức Cha đối với D.Trump và JD Vance - những người đang cố gắng chấm dứt chiến tranh, mang lại Hoà bình cho người dân Ukraina.
Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Báo Baltus Balss (Latvia): MỘT NGƯỜI MỸ CÓ THỂ TRỞ THÀNH GIÁO HOÀNG
Trả lờiXóaАмериканец может стать Папой Римским - Dịch: Người Mỹ có thể trở thành Giáo hoàng
Ngày xuất bản: 21.04.2025
https://bb.lv/statja/v-mire/2025/04/21/amerikanec-mozet-stat-papoi-rimskim
Xem hình Timothy Dolan:
https://bb.lv/storage/blog_posts/53309/53049/c/7a0ggpjd0mn0-webp-large.webp
Vị hồng y 75 tuổi này từ lâu đã để mắt tới Tòa thánh.
Vị trí của Đức Giáo hoàng Francis quá cố có thể được đảm nhiệm bởi một nhân vật chủ chốt từ một trong hai phe chính trị trong giáo hội.
Alexey Lidov, một viện sĩ của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Nga và là trưởng khoa tại Viện Văn hóa Thế giới thuộc Đại học Tổng hợp Moscow, nói với tờ Metro rằng: "Luôn có một cuộc chiến giữa phe cánh hữu và cánh tả diễn ra ngầm trong cộng đồng Công giáo". – Một trong những ứng cử viên chính của phe bảo thủ là Đức Giáo hoàng người Mỹ, Hồng y Timothy Dolan của New York. Người ta có thể nói rằng ông ấy là một người theo chủ nghĩa Trump cánh hữu. Nếu được bầu, ông sẽ là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ. Những người theo chủ nghĩa tự do được đại diện bởi Hồng y người Philippines Jaime Lachica Sin. Ông có thể trở thành giáo hoàng người Mông Cổ đầu tiên.
Chuyên gia giải thích rằng điều này phụ thuộc phần lớn vào hình ảnh Giáo hoàng trong Giáo hội Công giáo. Với việc bầu ra một giáo hoàng mới, định hướng của Vatican có thể thay đổi đáng kể.
– Nếu chúng ta cố gắng tìm một sự so sánh phù hợp, thì Giáo hoàng không có ít quyền lực tập trung trong tay hơn Tổng thư ký từng có ở Liên Xô. Mặc dù có nhiều thế lực trong Vatican có thể phản đối giáo hoàng – ví dụ như mật nghị hồng y – nhưng ảnh hưởng của nhân vật chính là rất lớn.
Là con cả trong gia đình có năm người con, Timothy Dolan sinh ra tại St. Louis, Missouri, vào ngày 6 tháng 2 năm 1950, là con trai của Robert (mất năm 1977) và Shirley (nhũ danh Radcliffe) Dolan. Cha ông là một kỹ sư hàng không, làm giám sát công trường tại McDonnell Douglas. Anh có hai anh trai, một người là cựu người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, và hai chị gái. Sau đó, gia đình chuyển đến Bellevue, một vùng ngoại ô của St. Louis, nơi họ tham dự Nhà thờ Công giáo La Mã Christ the Child. Dolan đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến chức linh mục Công giáo La Mã ngay từ khi còn nhỏ. Ngài nói rằng, "Tôi không bao giờ nhớ được có lúc nào mà tôi không muốn trở thành linh mục". Người ta biết rằng khi còn nhỏ ông đã chơi trò cử hành thánh lễ.
Tại Mật nghị Hồng y năm 2013, Hồng y Dolan được đưa vào danh sách các giáo hoàng quan trọng. Dolan đã được các phương tiện truyền thông quốc tế nhắc đến như một ứng cử viên có thể kế nhiệm Benedict XVI, người đã từ chức vào năm 2013.
Назван наиболее вероятный претендент на пост папы римского - Một Danh sách Ứng cử viên có nhiều khả năng nhất cho chức vụ Giáo hoàng đã được nêu tên
Trả lờiXóaNgày xuất bản: 21.04.2025 17:14
https://bb.lv/statja/v-mire/2025/04/21/nazvan-naibolee-veroiatnyi-pretendent-na-post-papy-rimskogo
Sau cái chết của Giáo hoàng Francis , người qua đời vào ngày 21 tháng 4 ở tuổi 88, những nhà lãnh đạo tiếp theo của Giáo hội Công giáo La Mã có thể là một bộ trưởng ngoại giao, một hồng y hoặc một thượng phụ.
Ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Giáo hoàng là Pietro Parolin , người hiện đang giữ chức vụ Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, theo tờ La Stampa. Ông ấy 70 tuổi.
Theo ghi chú trong ấn phẩm, Đức Hồng y Parolin “có khả năng duy trì sự cởi mở của giáo hội, quan tâm đến nhiều tâm hồn Công giáo khác nhau”.
Đức Hồng y Matteo Zuppi , 69 tuổi, Tổng giám mục Bologna, chủ tịch Hội đồng giám mục Ý và là đặc phái viên của Vatican trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine, có nhiều cơ hội trở thành giáo hoàng .
Ông được coi là "đại diện của Giáo hội gần gũi với những người đang gặp khó khăn", người có khả năng tiến hành đối thoại "với cách tiếp cận sáng tạo và thực tế", tờ La Stampa lưu ý.
Một ứng cử viên khác, ấn phẩm nêu tên Đức Thượng phụ La tinh 60 tuổi của Jerusalem là Pierbattista Pizzaballa , vị hồng y người Israel gốc Ý đầu tiên.
Nhu cầu điều chỉnh mối quan hệ giữa Đông và Tây, cũng như khả năng tham gia đối thoại liên tôn, có thể ủng hộ việc ứng cử của ông.
Theo báo cáo của bb.lv , sau mười ngày để tang, Vatican sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mật nghị bầu ra người đứng đầu mới của Giáo hội Công giáo La Mã. Cuộc bầu cử giáo hoàng diễn ra tại Nhà nguyện Sistine thuộc Cung điện Tông đồ và có thể kéo dài nhiều ngày. Giáo hoàng mới sẽ được bầu khi khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine.
Tổng thống Putin chia sẻ về thái độ của Đức Giáo hoàng Francis đối với nước Nga
Trả lờiXóa21:37 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/tong-thong-putin-chia-se-ve-thai-do-cua-duc-giao-hoang-francis-doi-voi-nuoc-nga-35713986.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Đức Giáo hoàng Francis có thái độ hết sức tích cực đối với nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
"Đây là người đã có thái độ hết sức tích cực đối với nước Nga. Tôi có thể khẳng định điều này. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần và duy trì liên lạc thông qua các kênh khác nhau", ông Putin nói với phóng viên sau lễ trao giải "Phụng sự" trong khuôn khổ Diễn đàn thị chính toàn Nga lần thứ II "Quê hương nhỏ - sức mạnh của nước Nga".
Trước đó, đại diện của Vatican, Hồng y Kevin Farrell, cho biết Đức Giáo hoàng Francis đã qua đời vào thứ Hai lúc 8 giờ 35 phút theo giờ Moskva (12 giờ 35 phút theo giờ Hà Nội).
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới toàn thế giới Kitô giáo về việc Đức Giáo hoàng Francis tạ thế.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể thế giới Kitô giáo và trước hết, tất nhiên, tới các tín đồ Công giáo", ông Putin nói.
Vào ngày 14 tháng Hai, sau khi kết thúc các buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, đã đến bệnh viện "Gemelli" ở Rome để kiểm tra và tiếp tục điều trị viêm phế quản trong điều kiện bệnh viện. Các sự kiện có sự tham gia của Đức Giáo hoàng đã bị hủy bỏ. Sau đó, các cuộc kiểm tra cho thấy Đức Giáo hoàng bắt đầu có dấu hiệu viêm phổi hai bên. Trong thời gian nằm viện, Đức Giáo hoàng đã trải qua 4 cơn suy hô hấp. Theo các bác sĩ điều trị, tính mạng của ngài đã 2 lần gặp nguy hiểm.
Vào ngày 23 tháng Ba, Đức Giáo hoàng Francis đã được xuất viện sau 5 tuần điều trị viêm phổi. Ngài được chỉ định liệu trình điều trị dài hạn và cần nghỉ ngơi trong 2 tháng.
Tổng thống Putin bình luận về vụ tấn công của Nga vào mục tiêu tại Sumy
Trả lờiXóa21:10 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/tong-thong-putin-binh-luan-ve-vu-tan-cong-cua-nga-vao-muc-tieu-tai-sumy-35713309.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi bình luận về vụ tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vào trung tâm hội nghị ở Sumy, cho biết tại đó đang diễn ra buổi trao thưởng cho những người phạm tội ác ở tỉnh Kursk.
"Mọi người đều biết rõ về vụ tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào trung tâm hội nghị gần Đại học Sumy. Đây có phải là một cơ sở dân sự không? Đúng, là cơ sở dân sự. Nhưng tại đó đang diễn ra buổi trao thưởng cho những người thực hiện các tội ác ở tỉnh Kursk: cả các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraina và những người theo chủ nghĩa dân tộc. Đây là những người mà chúng tôi coi là tội phạm", nhà lãnh đạo quốc gia nói với các phóng viên sau lễ trao giải "Sự phụng sự" trong khuôn khổ Diễn đàn đô thị Toàn Nga lần thứ II "Quê hương nhỏ - sức mạnh nước Nga".
Ngày 14 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng một ngày trước đó tại Sumy quân Nga đã giáng đòn tấn công bằng hai tên lửa chiến thuật-chiến dịch "Iskander-M" vào địa điểm diễn ra cuộc họp của ban chỉ huy nhóm "Bắc" của Ukraina. Có lưu ý rằng hơn 60 chến binh Lực lượng vũ trang Ukraina đã bỏ mạng, trong khi chính quyền Kiev vẫn tiếp tục sử dụng người dân Ukraina làm lá chắn sống, đặt các cơ sở quân sự và tổ chức sự kiện có sự tham gia của quân nhân ngay tại trung tâm một thành phố đông dân.
Như thông tin do cơ quan công lực Nga cung cấp cho Sputnik, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 200 quân nhân Ukraina có mặt tại địa điểm ở Sumy bao gồm cả chỉ huy của nhóm tác chiến-chiến thuật "Bắc". Trả lời phỏng vấn của báo "Kommersant", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga có đủ bằng chứng xác nhận rằng cuộc không kích của Lực lượng vũ trang Nga tại Sumy đã đánh trúng "nơi gặp gỡ" của các lãnh đạo quân sự Ukraina và đồng nghiệp phương Tây của họ.
Mỹ muốn công nhận Crưm và kiểm soát Zaporozhye NPP trong khuôn khổ thỏa thuận tại Ukraina
Trả lờiXóa15:30 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/my-muon-cong-nhan-crum-va-kiem-soat-zaporozhye-npp-trong-khuon-kho-thoa-thuan-tai-ukraina-35701728.html
Mỹ đã nói với Kiev rằng Mỹ mong đợi những nhượng bộ từ phía nước này, bao gồm cả việc từ bỏ không gia nhập NATO nữa, để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Washington có thể công nhận Crưm là của Nga và cũng đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP) cho Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff đã có buổi ăn trưa làm việc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 17 tháng 4. Theo văn phòng của nhà lãnh đạo Pháp, các cuộc đàm phán cũng diễn ra giữa cố vấn ngoại giao Emmanuel Bonn của Macron và người đứng đầu văn phòng của Vladimir Zelensky là Andrey Yermak cùng các cố vấn an ninh cho các nhà lãnh đạo Đức và Anh là Jens Plotner và Jonathan Powell. Các cố vấn an ninh của ba nước sau đó đã có cuộc hội đàm với Rubio và Witkoff. Sau cuộc họp tại Điện Elysee giữa Rubio, Witkoff và đại diện các nước khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết những phác thảo về thỏa thuận liên quan đến Ukraina do các nước tham gia đề xuất đã được đón nhận "một cách nhiệt tình".
"Các ý tưởng này được nêu trong một tài liệu mật mà các quan chức cấp cao của chính quyền Trump trình lên các đối tác Ukraina tại Paris vào thứ năm, các quan chức phương Tây cho biết... Các ý tưởng này bao gồm các nhượng bộ đối với Nga, bao gồm khả năng Hoa Kỳ công nhận việc Nga sáp nhập Crưm vào năm 2014 và Kiev từ chối gia nhập NATO... Một ý tưởng khác của Hoa Kỳ, các quan chức phương Tây cho biết, là chỉ định khu vực xung quanh lò phản ứng hạt nhân ở Zaporozhye là lãnh thổ trung lập có thể nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ", - tờ báo viết.
Theo tờ báo, hiện Hoa Kỳ đang chờ phản hồi từ chính quyền Kiev. Dự kiến, văn bản này sẽ được trình bày tại cuộc họp của các quan chức Hoa Kỳ, Ukraina và châu Âu tại London vào cuối tuần này. Sau đó, nếu lập trường của Hoa Kỳ, EU và Ukraina trùng khớp nhau, các đề xuất có thể được gửi tới Nga, và ông Wittkoff có thể tới thăm Ngha một lần nữa, ấn phẩm kết luận.
Năm 2014, một cuộc đảo chính đã diễn ra ở Ukraina, kèm theo các cuộc biểu tình ở Crưm và Sevastopol. Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại các khu vực này, trong đó phần lớn cư dân đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập LB Nga. Quyết định này được xác nhận bởi hiệp ước ngày 18 tháng 3 cùng năm, theo đó Crimea và Sevastopol trở thành chủ thể của Nga. Tuy nhiên, vào năm 2019, Quốc hội Hoa Kỳ đã từng thông qua luật cấm công nhận Crưm là một phần của Nga.
ZNPP nằm ở bờ trái sông Dnepr gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu xét về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt: nhà máy có sáu tổ máy, mỗi tổ máy có công suất một gigawatt. Vào tháng 10 năm 2022, nhà máy điện hạt nhân chuyển quyền sở hữa sang LB Nga.
Mỹ đưa ra đề xuất triệt để cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye
Trả lờiXóa12:45 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/my-dua-ra-de-xuat-triet-de-cho-nha-may-dien-hat-nhan-zaporozhye-35696926.html
Hoa Kỳ đang cân nhắc phương án tạo ra một vùng lãnh thổ trung lập xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye như một phần giải pháp tháo gỡ xung đột ở Ukraina, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết
"Theo các quan chức phương Tây, một ý tưởng khác của Hoa Kỳ là thiết lập vùng lãnh thổ xung quanh lò phản ứng hạt nhân ở Zaporozhye là vùng trung lập", - bài báo viết.
Theo ấn phẩm này, nếu kế hoạch nói trên được thực hiện, quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này có thể được chuyển giao cho Washington.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở bờ trái sông Dnepr gần thành phố Energodar. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu về số lượng tổ máy và công suất lắp đặt - nhà máy có sáu tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 1 gigawatt.
Điện Kremlin sẽ gửi cho các bên quan tâm dữ liệu về việc vi phạm lệnh ngừng bắn của LLVT Ukraina
Trả lờiXóa17:18 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/dien-kremlin-se-gui-cho-cac-ben-quan-tam-du-lieu-ve-viec-vi-pham-lenh-ngung-ban-cua-llvt-ukraina-35709508.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Điện Kremlin sẽ cung cấp cho tất cả các bên quan tâm mọi dữ liệu về sự việc vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh của LLVT Ukraina, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết.
"Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các bên quan tâm và cung cấp tất cả dữ liệu mà quân đội của chúng tôi đã thảo luận sáng nay, tất cả dữ liệu về những vi phạm của quân đội Ukraina đã được đề cập với mọi người trong tuyên bố", - ông Peskov cho biết.
Lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố một ngày trước đó. Lệnh này có hiệu lực từ 18:00 ngày 19 tháng 4 cho đến 00:00 ngày 21 tháng 4.
Chuyên gia: Trump đang chuẩn bị đơn phương rút khỏi việc giải quyết xung đột
Trả lờiXóa18:39 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/chuyen-gia-trump-dang-chuan-bi-don-phuong-rut-khoi-viec-giai-quyet-xung-dot-35710733.html
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhận thấy các bên đều không muốn chấm dứt xung đột ở Ukraina theo các điều kiện của ông và đang chuẩn bị đơn phương rút khỏi việc giải quyết cuộc xung đột này, nhà triết học, nhà khoa học chính trị và nhà xã hội học người Nga Alexander Dugin cho biết.
Nhà triết học lưu ý rằng quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh được đưa ra một cách tự lập và không qua thỏa thuận với Trump, "đây là cử chỉ thiện chí từ tổng thống của chúng tôi". Theo ông, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không bình luận về việc Ukraina vi phạm lệnh ngừng bắn vì ông không còn cần có lý do để rút khỏi cuộc xung đột ở Ukraina.
"Tôi nghĩ ông ấy (Trump) đang bận rộn chuẩn bị hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho quyết định mà theo tôi, các cơ sở đó đã chín muồi ở Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump và nhóm của ông ấy đã tin rằng không thể ép buộc cả hai bên đàm phán, rằng ngay cả khi chúng tôi có dấu hiệu thiện chí, chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ lợi ích của mình... Mặt khác, họ chỉ thấy hành vi thô lỗ của giới lãnh đạo Kiev, những người chỉ phỉ nhổ vào Trump, lăng mạ ông ấy, chèn ép ông ấy", - ông Dugin nói.
Ông nhấn mạnh rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột, ngoại trừ chính Hoa Kỳ, đều không vội đồng ý với các đề xuất của Trump nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, do đó, tổng thống Hoa Kỳ hiểu rằng đây "không phải là cuộc chiến của ông" và sẽ không thể thoát khỏi cuộc xung đột bằng các phương pháp của ông, do đó "ông đang chuẩn bị đơn phương rời khỏi cuộc chiến này".
Tổng thống Trump ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng sau các báo cáo về rò rỉ dữ liệu mật
Trả lờiXóa20:02 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/tong-thong-trump-ung-ho-bo-truong-quoc-phong-sau-cac-bao-cao-ve-ro-ri-du-lieu-mat-35712315.html
Tổng thống Mỹ Donald Trump "kiên quyết ủng hộ" Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sau các báo cáo trên phương tiện truyền thông về một vụ rò rỉ dữ liệu mật khác liên quan đến người đứng đầu Lầu Năm Góc.
"Ông Trump kiên quyết ủng hộ Bộ trưởng Hegseth, người đang làm một công việc phi thường khi lãnh đạo Lầu Năm Góc", bà Leavitt nói trong một buổi phát sóng trên kênh truyền hình Fox News.
Karoline Leavitt bổ sung toàn bộ Lầu Năm Góc "đang chống lại" Hegseth và những thay đổi mà ông ấy đang cố gắng thực hiện trong vai trò người đứng đầu cơ quan quân sự Mỹ.
"Bộ trưởng đang làm một công việc to lớn, và tổng thống hoàn toàn ủng hộ ông ấy", bà kết luận.
Trước đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin cho biết người đứng đầu Lầu Năm Góc vào tháng 3 công bố dữ liệu về các cuộc tấn công sắp tới vào Yemen trong một nhóm trò chuyện kín trên ứng dụng Signal. Các thành viên tham gia không chỉ bao gồm những người trong môi trường chuyên môn của ông, mà còn có vợ ông, anh trai và luật sư của ông.
Tổng thống Putin bình luận về việc các nhà lãnh đạo nước ngoài đến Nga vào ngày 9 tháng 5
Trả lờiXóa22:16 21.04.2025
https://kevesko.vn/20250421/tong-thong-putin-binh-luan-ve-viec-cac-nha-lanh-dao-nuoc-ngoai-den-nga-vao-ngay-9-thang-5-35714747.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của những quốc gia dự định đến Nga để tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 có lòng dũng cảm nhiều hơn so với những người đang đưa ra các mối đe dọa.
Vào thứ Hai, tại Trung tâm Quốc gia "Nga" ở Moskva, đã diễn ra buổi lễ trao giải cho những người chiến thắng và người được đề cử giải thưởng Toàn Nga lần thứ hai về quản trị địa phương "Phụng Sự".
"Những người dự định đến Nga (các nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9 tháng 5), họ có lòng dũng cảm lớn hơn nhiều so với những người đang nấp sau lưng ai đó và cố gắng đe dọa bất kỳ ai, đặc biệt là trong trường hợp này, đối với những ai muốn ghi nhận công lao lịch sử của những con người đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít", Tổng thống Putin nói với phóng viên sau lễ trao giải thưởng "Phụng Sự" trong khuôn khổ Diễn đàn Thị chính Toàn Nga lần thứ II "Quê hương nhỏ - sức mạnh của nước Nga".
Bình luận về những lời đe dọa từ các quan chức châu Âu đối với các nhà lãnh đạo sẽ tới Moskva vào dịp 9 tháng 5, Tổng thống Nga lưu ý "nếu tiềm năng của các quốc gia ủng hộ họ" chỉ giới hạn ở 1,3 triệu người "và họ kêu gọi tiếp tục chiến tranh cho đến người Ukraina cuối cùng, thì về vấn đề này, câu hỏi đặt ra là: liệu điều này có nghiêm túc không, liệu mọi người có tỉnh táo không khi họ đề xuất điều gì đó như thế này".
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của những quốc gia dự định đến Nga để tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 có lòng dũng cảm nhiều hơn so với những người đang đưa ra các mối đe dọa.
Vào thứ Hai, tại Trung tâm Quốc gia "Nga" ở Moskva, đã diễn ra buổi lễ trao giải cho những người chiến thắng và người được đề cử giải thưởng Toàn Nga lần thứ hai về quản trị địa phương "Phụng Sự".
"Những người dự định đến Nga (các nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9 tháng 5), họ có lòng dũng cảm lớn hơn nhiều so với những người đang nấp sau lưng ai đó và cố gắng đe dọa bất kỳ ai, đặc biệt là trong trường hợp này, đối với những ai muốn ghi nhận công lao lịch sử của những con người đã hy sinh mạng sống của mình trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít", Tổng thống Putin nói với phóng viên sau lễ trao giải thưởng "Phụng Sự" trong khuôn khổ Diễn đàn Thị chính Toàn Nga lần thứ II "Quê hương nhỏ - sức mạnh của nước Nga".
Bình luận về những lời đe dọa từ các quan chức châu Âu đối với các nhà lãnh đạo sẽ tới Moskva vào dịp 9 tháng 5, Tổng thống Nga lưu ý "nếu tiềm năng của các quốc gia ủng hộ họ" chỉ giới hạn ở 1,3 triệu người "và họ kêu gọi tiếp tục chiến tranh cho đến người Ukraina cuối cùng, thì về vấn đề này, câu hỏi đặt ra là: liệu điều này có nghiêm túc không, liệu mọi người có tỉnh táo không khi họ đề xuất điều gì đó như thế này".
Liên Minh Châu Âu "giãy đành đạch’’ khi Moscow - Washington "song kiếm hợp bích", NATO khóc thét
Trả lờiXóa46.026 5 giờ trước
Zelensky bất ngờ trước Trump, chốt 90...
Zelensky bất ngờ trước Trump, chốt 90% thỏa thuận hòa bình: Thế giới “nín thở” chờ “trùm cuối”
https://www.youtube.com/watch?v=zMiJghTj7OE
Sẽ không một người lính NATO nào sống sót trở về - Phương Tây biết lời đe dọa của Nga là thật
Trả lờiXóa38.278 8 giờ trước
THẾ GIỚI NGHIÊNG | Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang hết sức căng thẳng mặc cho thế giới cố gắng xoa dịu nhưng vẫn không bên nào chịu thua bên nào. Bên cạnh đó, kế hoạch giải hòa cho 2 quốc gia này của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa thể thành hiện thực trong khi Liên minh Châu Âu (EU) hiện duy trì lập trường mạnh mẽ và nhất quán trong việc hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc chiến này. Đồng thời EU cũng gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây, một bài bình luận của tác giả Konstantinos Bogdanos đăng trên Brussels Signal viết rằng phương Tây đang giả vờ chiến thắng trong cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine, giới lãnh đạo này đang “ngồi nhâm nhi cà phê espresso ở Brussels trong khi Ukraine đã và đang cháy rụi”. Với bài bình luận này, dư luận quốc tế một lần nữa “sục sôi” khi cuộc xung đột ngày càng thảm hại hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=cl3UpPvi1cU
Nga ra tay “xóa sổ” liên minh phòng thủ Bắc Âu: Mỹ “rửa tay gác kiếm”, Kiev ngấm đòn
Trả lờiXóa4 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=c8grR9JZ_6o
Lính Xin Hàng Zelensky Thoi Thóp: Đẩy Trẻ Em Ra Trận Như Hitler Những Ngày Cuối | Luận Đàm Quốc Tế
Trả lờiXóa7 giờ trước 21 thg 4, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=RbybeeXD5s4