Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Xuân về trên từng con ngõ nhỏ

Ngày 28/1 (28 tháng chạp), ngày đầu tiên người lao động được nghỉ Tết nên không khí mua sắm trở nên tấp nập tại các con ngõ nhỏ Hà Nội. Những thứ mà người dân chọn mua là nải chuối, hoa, quả để bày mâm ngũ quả, chuẩn bị mâm cúng tất niên ngày Tết. Xuân đã về trên từng con ngõ nhỏ.
 
Con gà không thể thiếu trong mâm cỗ cúng giao thừa, hầu hết số gà này đều có người đặt trước
Nải chuối xanh trung tâm mâm ngũ quả nên được nhiều bà nội trợ chọn kỹ. Những nải chuối lẻ luôn có giá trên trăm ngàn đồng
 
 
 
 
Hoa quả luôn là mặt hàng đắt khách. Mâm ngũ quả không thể thiếu trong bàn thờ gia tiên dịp Tết này
 
Với nhiều gia đình, cành đào luôn là lựa chọn do giá vừa phải để trang trí dịp Tết
 
Các chợ trong con ngõ nhỏ luôn đông nghẹt người mua bán dịp Tết

 

Những ngày này, chùa chiền luôn tấp nập người dân đến xin làm lễ cầu an, cầu năm mới sự bình yên, làm ăn phát đạt
 Chùm ảnh: Xuân Cường/
Báo tin tức Thông Tấn Xã Việt Nam

6 nhận xét:

  1. Theo đánh giá của các bà, các chị nội trợ, năm nay giá cả hàng tết không cao hơn năm ngoái. Quả buởi, nải chuối trung bình đẹp khoảng 35 đến 40 ngàn/quả /(hoặc nải). Gà cũng không đắt lắm...Quất 200 ngàn/cây trung bình. Đào thì cao hơn chút.

    Trả lờiXóa
  2. Hơn 2.000 mặt hàng tết giảm giá đến 45%
    21/01/2014 03:20

    Từ nay đến 30.1, hệ thống siêu thị BigC triển khai 2 chương trình khuyến mãi mới: “Khuyến mãi vàng đón xuân sang” và “Thực phẩm tươi ngon mùa tết”, áp dụng với hơn 2.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 45% kèm quà tặng.

    Cụ thể, “Khuyến mãi vàng đón xuân sang” là chương trình mua sắm trọng điểm lớn nhất trong năm, áp dụng cho hơn 2.000 mặt hàng, từ bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, nem chả, lạp xưởng, quần áo thời trang, hàng trang trí tết, đồ dùng gia đình, điện máy... có mức giảm giá từ 5 - 45%. Nhân dịp này, siêu thị còn thực hiện chương trình “Tri ân khách hàng - Gửi lộc đầu xuân”, với mỗi hóa đơn 500.000 đồng khách hàng sẽ nhận 1 xấp bao lì xì...

    Chương trình “Thực phẩm tươi ngon mùa tết” với hơn 100 mặt hàng thực phẩm như mứt, kẹo tết, dưa món, củ kiệu, khô bò, khô mực, tôm khô, thịt nguội, bánh chưng... giảm giá đến 30%.

    Hoàng Việt


    ====
    Thực phẩm tết giảm giá
    27/01/2014 19:30

    (TNO) Chiều 27.1, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty thực phẩm Vissan, cho biết nhằm hỗ trợ cho người tiêu dùng mua sắm trong 4 ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, từ hôm nay, 27.1 - 30.1 Vissan giảm giá các mặt hàng giò, mức giảm 6.000 - 10.000 đồng/kg. Chương trình này áp dụng tại hệ thống cửa hàng Giới thiệu sản phẩm Vissan.

    Thực phẩm tết giảm giá
    Từ 27-30.1 Vissan khuyến mãi, giảm giá thực phẩm tết

    Cũng theo ông Văn Đức Mười, hai ngày giáp Tết Giáp Ngọ 2014 (29-30.1), Vissan giảm giá sâu thịt heo tươi sống, mức giảm giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg (tùy loại).

    Tương tự, Theo ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt trứng gia cầm bình ổn thị trường giảm giá từ 1.000 - 2.000 đồng/hộp (10 trứng/hộp).

    Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, năm nay các đơn vị mở cửa bán hàng sau tết Nguyên đán từ rất sớm.

    Từ sáng sớm mùng 2 tết Nguyên đán, hệ thống cửa hàng Vissan sẽ mở cửa bán hàng, phục vụ người dân. Các hệ thống siêu thị cũng cho biết mở cửa hoạt động trở lại từ ngày mùng 2 tết.

    Không chỉ vậy, ngay từ đầu năm các siêu thị đã thực hiện chương trình ưu đãi.

    Cụ thể, Siêu thị Sài Gòn trong các ngày từ mùng 2 - 5 tết, khách được tham gia hái lộc có cơ hội trúng 100%. Siêu thị Phạm Hùng trong 3 ngày mùng 2 - 4 tết, khách được tham gia hái lộc với cơ hội trúng tiền mặt 100%. Tương tự, tại chuỗi cửa hàng tiện lợi Satrafoods, trong 2 ngày mùng 2-3 tết, khách có cơ hội tham gia hái lộc trúng 100% phiếu mua hàng trị giá đến 100.000 đồng/phiếu.

    Tin, ảnh: Hoàng Việt/Thanh niên

    Trả lờiXóa
  3. Tại Hà Nội:
    Thịt heo vẫn ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg; gà ta sống 110.000 đồng/kg; gà đồi từ 150.000 - 160.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn 80.000 đồng/kg. Riêng giá thịt bò đã tăng thêm khoảng 15 - 20%, từ 300.000 đồng/kg trở lên tùy loại. Trong khi đó, giá rau xanh tiếp tục giảm trong nhiều ngày gần đây. Nguyên nhân do thời tiết không quá lạnh, rau sinh trưởng nhanh, nguồn cung dồi dào trong khi mặt hàng này phải ngày 29, 30 Tết người dân mới mua nhiều. Bắp cải chỉ có giá 5.000 đồng/cây, rau cải cúc 1.000 đồng/mớ, cà chua 10.000 đồng/kg... Còn giá các loại bánh kẹo, mứt, ô mai... ổn định, nguồn cung nhiều. Năm nay, người dân chủ yếu lựa chọn bánh kẹo trong nước do các công ty sản xuất nhiều, mẫu mã đẹp, giá lại hợp lý, ổn định. Các loại bánh kẹo ngoại nhập đắt tiền nên tiêu thụ chậm, dự báo giá cũng không tăng.

    Trả lờiXóa
  4. Tại Đà Nẵng:

    Giá lương thực phẩm
    a) Giá lương thực
    Giá lương thực hầu hết ổn định, tuy dịp Tết có tăng nhẹ nhưng sau đó đã giảm trở lại ở mức bình thường. Cụ thể: giá thóc: 8.000-9.000đ/kg; giá gạo quê và gạo Sài Gòn: 10.000-12.000 đ/kg, gạo Bồ Câu, Hương Lài: 12.500- 14.000đ/kg, gạo Lài sữa: 16.000-17.000đ/kg, nếp thơm: 20.000-25.000 đ/kg.
    b) Thực phẩm tươi sống
    Giá thịt heo và thịt bò và thịt gia cầm có mức biến động nhiều vào dịp trước và trong Tết, sau Tết có giảm dần và ổn định, đến tháng 3 giá có biến động tăng hoặc giảm nhẹ do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh heo tai xanh tại Quảng Nam. Cụ thể giá hiện nay: Thịt heo mông 90.000 đồng/kg, thịt heo ba chỉ 80.000 đồng/kg, thịt vai: 85 đồng/kg, sườn non: 100.000 đồng/kg, thịt thăn: 110.000đ/kg-120.000 đồng/kg, thịt bò loại 1: 230.000-240.000 đồng/, thịt bò búp: 160.000 đồng/kg-170.000 đồng/kg. Giá thịt gia cầm đầu tháng 3 tăng thêm 10.000-20.000 đồng/kg, hiện nay giá giảm trở lại như mức những ngày thường, gà ta còn sống: 160.000-170.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn: 65.000-70.000 đồng/kg, trứng vịt: 4.000 đồng/quả, trứng gà quê: 3.500 đồng/quả, trứng gà công nghiệp: 2.500-2.700 đồng/quả.
    Các loại cá biển tăng mạnh nhất vào dịp Tết, nhất là mặt hàng cá Thu, có ngày mặt hàng này tăng trên 100%, sau Tết giá bắt đầu giảm dần và ổn định đến thời điểm cuối tháng 3, cụ thể giá hiện nay một số loại cá biển như sau: cá bã trầu: 65.000-70.000 đồng/kg, cá phèn đổng (loại vừa): 70.000-75.000 đ/kg; cá thu cắt lát loại 2kg: 170.000-200.000/kg, cá thu nguyên con (loại 2kg): 150.000-170.000đ/kg, cá Ngừ: 60.000-65.000 đồng/kg, tôm nuôi còn sống: 150.000-200.000đ/kg.
    c) Rau xanh và củ quả
    Giá các loại rau xanh trong quý I hầu hết có biến động giảm liên tục, trong dịp Tết mặc dù sức mua tăng nhưng giá vẫn ở mức ổn định, có lúc còn giảm do lượng hàng hóa từ nhiều nơi cung ứng về Đà Nẵng khá dồi dào. Đến đầu tháng 3 giá có nhích lên nhưng không đáng kể. Giá thời điểm hiện nay như sau: cà chua Đà Lạt: 12.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 25.000 đ/kg, khoai tây Đà Lạt: 27.000đ/kg, đậu tây (đậu Cove): 13.000-15.000 đồng/kg. Giá các loại rau xanh trồng tại Đà Nẵng, Quảng Nam: xà lách: 10.000-12.000 đồng/kg, rau cải xanh: 18.000-20.000đ/kg; cải ngọt: 8.000đ/kg-10.000 đồng/kg, mồng tơi 4.000 đồng/bó; rau bù ngót: 4.000 đồng/bó, rau muống: 4.000 đồng/bó, rau tần ô: 4.000 đồng/bó, rau dền đỏ: 4.000-5.000 đồng/bó, Suplơ 12.000-14.000 đồng/búp (loại to), bí đao xanh: 10.000 đồng/kg, bí đỏ: 12.000 đồng/kg, su hào: 10.000-12.000 đồng/kg; cải thảo: 13.000-17.000 đồng/kg, rau húng: 20.000-30.000 đồng/kg, ngò ta: 15.000-20.000đ/kg, chanh: 25.000-30.000đồng/kg….
    d) Thực phẩm công nghệ
    Cũng như hầu hết các loại tiêu dùng thiết yếu khác, giá mặt hàng công nghệ tăng thời điểm trước Tết, sau đó giá giảm trở lại do sức mua đã giảm dần và luôn ổn định đến thời điểm hiện nay. Giá các loại thực phẩm công nghệ như sau: đường RE Biên Hoà: 24.000đ/kg, đường Quảng Ngãi: 18.000 đ/kg, Dầu ăn Neptune: 42.000 đ/lít-43.000đ/lít, Dầu ăn Simply đậu nành: 47.000-48.000 đ/lít, Bột ngọt Ajinomoto: 55.000-60.000 đồng/kg, bột ngọt Vedan: 52.000 đồng/kg. Giá các loại bia và nước ngọt như sau: bia Larue Export (xanh): 180.000-185.000 đ/thùng, Larue (trắng): 190.000-200.000 đ/thùng, bia Heniken: 370.000-380.000 đ/thùng, nước ngọt Coca: 140.000 đồng/thùng…

    Trả lờiXóa
  5. Đào tết tăng giá, Quất tết giảm giá

    Ngay tại vườn đào lớn nhất trao đổi với phóng viên của cây cảnh tết 2014. Ông Mr. Toản đã có những nhận xét về giá đào năm nay

    Ông Chu Đức Toản, một trong những chủ vườn đào có tiếng vì sở hữu nhiều gốc đào “khủng” tại vườn đào Nhật Tân cho biết: Hiện nay cũng có khách đặt hàng nhưng thông thường trước Tết âm lịch một tháng thì các đại gia mới đến để thăm thú, chọn mua nhiều. Năm nay mắt đào bé nên bà con đang vào vụ tuốt lá sớm để phục vụ cho khách mua đào chơi tết 2014.

    dao tet 2014

    Gốc đào có thế “nhất long” có có giá 35 triệu đồng

    Tại vườn đào Nhật Tân không khó để tìm những gốc đào có giá từ tính từ hàng chục triệu trở lên. Những gốc đào tiền triệu này đang được chủ vườn chăm sóc, tỉ mỉ, cẩn thận.

    Cũng theo lời ông Toản thì giá của gốc đào phụ thuộc vào thế đào, vào độ tuổi của cây đào. Thông thường những gốc đào lớn, cổ thụ, đào rừng thường có giá “khủng”.

    Chỉ về gốc đào lớn trong vườn, ông Toản cho hay gốc đào này có thế “nhất long”, đem lại may mắn cho gia chủ, năm ngoái có một đại gia đã thuê gốc đào này với giá 17 triệu đồng chỉ để trưng bày trong mấy ngày Tết.

    “Có một vị khách ở Nghi Tàm năm ngoái thuê, thích cây đào này lắm và dặn tôi giữ lại để năm nay bà ấy thuê tiếp”, ông Toản nói.

    Ông Toản cũng cho biết, đến thời điểm này nhiều gốc cực đẹp chưa dám nói giá bởi làm cái nghề này phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi thì giá đào cũng không tăng cao hơn năm ngoái vì tình hình kinh tế khó khăn chung.

    Với những gốc đào khủng thì giá thuê và mua chênh nhau gấp đôi, tuy nhiên vài năm gần đây khách hàng chủ yếu thuê, một số đại gia chọn đào làm quà tặng thì mới mua đứt. Bên cạnh đó, nhiều chủ vườn cũng chia sẻ, trước đây họ nhận chăm sóc hộ nhưng giờ nhiều nhà vườn không còn nhận chăm sóc vì công sức bỏ ra nhiều nhưng lỡ cây hỏng, cây chết lại mang tiếng.

    Trong khi các vườn quất cảnh đã lên sắc vàng đẹp rực rỡ thì các vườn đào lại “khóc ròng” vì thời tiết thất thường. Về giá cả, dù chi phí phân bón, công chăm sóc tăng từ 5% – 15% so với năm ngoái nhưng giá đào, quất Tết Quý Tỵ được các nhà vườn nhận định, giảm khoảng 5% so với năm ngoái, những cây thế giá “đại gia” 20 triệu đồng trở lên dự báo khó bán nhưng cây ngũ quả thì lại rất dễ bán

    Quất thì chỉ vài trăm ngàn đồng

    Những ngày này, đào, quất, hoa Tết các loại đã rầm rộ xuống phố đón Tết Quý Tỵ. Những chậu quất, đào đã len lỏi trong từng con phố đến với những gia đình, công sở, cơ quan để trang trí Tết sớm.

    Vườn quất Phú Thượng (Tây Hồ) nổi bật giữa sắc màu vàng rực rỡ của quả chín len lỏi trong từng búp lá xanh, chủ vườn tấp nập đánh gốc, bó gốc, chỉ dẫn người mua.

    Vừa cẩn thận bó từng tán quất đẹp mắt, chị Nguyễn Thị Mai, chủ vườn đào tại Phú Thượng với khoảng 700 gốc quất, hơn 1.000 gốc đào cho hay: “Năm nay quất được mùa, mặt bằng giá chung sẽ không đắt vì mọi người đều tiết kiệm mua sắm đến mức tối đa”.

    Giá đổ đồng cho một gốc quất đẹp, cao tầm 1,2 – 1,4m sẽ dao động quanh ngưỡng 700 ngàn đồng mỗi cây, cành đào cắt để cắm lọ hay bày trên ban thờ sẽ khoảng 200 ngàn đồng mỗi cành, đào thế thì tùy loại mà sẽ có giá từ 1 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng cũng có.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù dáng quất thế hay quất tán thì một chậu quất đẹp nhất theo các chủ vườn là phải hội đủ các yếu tố quả chín, quả xanh, lộc vươn cao điểm lác đác nét tinh tế của những bông hoa trắng. Năm nay, lương thưởng của hầu hết các cơ quan, công ty đều giảm nên đoán trước nhu cầu chi tiêu, mua sắm tiết kiệm của người dân, nhà chị Mai đã dành hẳn 2/3 diện tích vườn trồng các loại quất bé, phục vụ thú chơi bình dân của các gia đình.

      “Từ 500 ngàn đồng – 1 triệu đồng là đã có một cây quất ưng ý rồi, những loại 200 ngàn – 300 ngàn đồng cũng rất nhiều nên chị em có thể thoải mái lựa chọn. Loại sang cả chục triệu trở lên thì tùy thế cây và tùy khách, nói chung là vô cùng, không kể được”, chị Mai nói.

      Vừa giới thiệu xong thì đã có một tốp khách đến vườn hỏi mua quất. Chị Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) cùng hai chị em trong gia đình mua 3 cây quất, dáng cao khoảng 0,7m với giá 300.000 đồng mỗi cây.“Năm nay được nghỉ Tết sớm, mấy anh chị em mình tranh thủ sang tận vườn chọn cho thoải mái. Trong nhà có cây quất, cây đào mới thấy có không khí Tết, giá năm nay cũng rẻ”, chị Linh nói.

      Mua muộn giá rẻ hơn

      Thời điểm này, khách hàng buôn đào quất từ các tỉnh về cũng đã đánh, bó gốc và chở đi xong xuôi để bày bán khắp các chợ, các phố. Tết năm nay, những cây thế lớn, lâu năm, giá ngưỡng từ 10 triệu đồng trở lên dự báo sẽ khó tiêu thụ hơn bởi không chỉ người dân mà các doanh nghiệp, cơ quan cũng mua sắm tiết kiệm hơn.

      Trong khi các vườn quất háo hức được mùa thì các chủ vườn đào lại héo hon và thời tiết thất thường đã làm hỏng hết hoa đào, nơi thì nở rộ, nơi thì “cháy” nụ.

      Chị Lan, chủ vườn đào Hiệp – Hòa, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội buồn rầu: “Trồng đào như đánh bạc với trời, vừa mới đợt rét vừa qua, cả làng tất tả ngày đêm lo chống rét, bọc ủ, mắc điện sưởi ấm cho cây thì hai tuần nay, nhiệt độ lại tăng nhanh, độ ẩm cao, đào đua nhau bung nở không cách nào kìm lại được”.

      Tại các vùng trồng hoa khác như Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội), từng bó hoa lớn xếp sẵn ở bờ ruộng, các lái buôn tấp nập chở hoa đi. Hoa cúc loại to, đẹp được xuất bán tại ruộng với mức giá từ 1.000 – 1.500 đồng mỗi bông.

      Dọc đường Nghi Tàm (Hà Nội), đào cũng đã được bày bán la liệt. Nhưng sắc hoa nhạt, cánh nhỏ, hoa chỉ lác đác. Mức giá bán vì thế cũng rẻ hơn mọi năm, chỉ trung bình từ 300 ngàn – 500 ngàn đồng mỗi cành, chị em cũng có thể mặc cả thoải mái vì giá bán thật thường chỉ khoảng 50 – 60% giá rao.

      Theo kinh nghiệm, nếu chị em nào dành mức chi tiêu tiết kiệm cho khoản trang trí Tết năm nay thì có thể chờ cận Tết đi mua đào, quất muộn, giá sẽ rất rẻ. Chị Minh Anh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: “Năm ngoái, do mua sắm Tết eo hẹp, mình để đến tận sáng 30 Tết, hai vợ chồng đi mua quất, giá rẻ bất ngờ. Cây quất đẹp trước đó phải cả triệu đồng lúc này được người buôn “đổ bán tháo” chỉ còn 200 ngàn đồng. Tuy nhiên, lúc này do chỉ còn hàng “ế” nên chị em phải chọn cẩn thận và cũng tùy vào vận may sẽ gặp cây ưng ý”, chị Minh Anh chia sẻ.

      Xóa