Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

TOÀN CẢNH VỤ HOT GIRL HOÀNG HẢI YẾN BÁN DÂM NGÀN ĐÔ

Mới đây công an đã phá đường dây mại dâm có hot girl từng đoạt giải người đẹp phục vụ cho 2 đại gia với giá 1.000 USD/người do  Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “mẫu” (33 tuổi, trú phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu.
********
Hot girl Hoàng Hải Yến là ai?

Chiều ngày 2/11, qua công tác trinh sát, Ban chuyên án thuộc Phòng 4 – Cục cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an phát hiện Hoàng “mẫu” vừa nhận “hợp đồng” điều gái xuống Hải Phòng phục vụ cho 2 đại gia là doanh nghiệp tư nhân với giá 1.000 USD/người, chi phí cho đi lại là 500 USD.

Khoảng 13h30, lực lượng chức năng đã phối hợp và tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm. Trong lúc bị bắt, người đẹp không mảnh vải che thân và đang “phục vụ” cho đại gia giàu có tại đất Cảng.

Trong 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm tại Hải Phòng chiều 2/11 có một thí sinh từng đoạt một giải thưởng Người có hình thể đẹp nhất của cuộc thi “Người đẹp tỏa sáng 2013” với chiều cao: 168 cm, cân nặng 47 kg và số đo 3 vòng: 89 – 60 – 90. Cô này tên là Hoàng Hải Yến, 26 tuổi - hot girl đang khá nổi trong giới showbiz, là người mẫu ảnh cho khá nhiều tạp chí thời trang trong nước.

Nơi làm nên tên tuổi của Hải Yến là Sài Gòn, tuy nhiên, sau một thời gian, không rõ vì lý do gì mà người mẫu này lại ra Bắc và làm ăn bằng con đường “buôn phấn bán hương”.

Vì là người đẹp đã có danh hiệu, lại là người khá nổi tiếng nên tiêu chí chọn khách của H.Y khá “chảnh”. Không phải cứ có nhu cầu, có tiền là có thể đi chơi được với cô này. Tiêu chí đi khách của H.Y đầu tiên phải là doanh nhân thành đạt chứ không phải đám thanh niên chơi bời kiểu “công tử trẻ trâu”. Đặc biệt, cô này thường chỉ đến tận phòng khách sạn để giao dịch mà không tham gia vào những “hạng mục” vui chơi trước đó như tiếp khách, ăn nhậu, ca hát… Mà khách sạn để người mẫu này tiếp khách cũng phải được chọn lựa kỹ càng, nếu không phải là khách sạn hạng vip, hạng sang, 3 – 4 sao thì cô này nhất quyết từ chối.

Vì là người đẹp hình thể nên cô gái này thường xuyên có các bộ ảnh bikini, đồ lót bốc lửa.

Nước mắt người đẹp

Hai cô gái được đưa về Phòng 4 Cục CSHS để phục vụ điều tra cùng với Tú ông Hoàng “mẫu”. 

Cả hai cô đều còn rất trẻ và xinh đẹp. Quả tình là nhìn các cô, cánh chị em phụ nữ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, đừng nói là cánh đàn ông háo sắc. Hoàng Hải Yến tỏ ra bình tĩnh hơn. Gương mặt cô nổi bật với đôi mắt đẹp, to, đen lay láy như mắt trẻ con. 


Yến cúi đầu xuống bàn, cô không khóc. Chúng tôi không hiểu là do cô không sợ hay vì nhiều cảm giác đan xen khiến cô không khóc nổi nữa.

Em bị bắt thế này, có lo lắng gì không? Có sợ không?

- Đến nước này rồi thì em nghĩ mình phải đối mặt với nó thôi. Khóc cũng không thay đổi được gì.

Hoàn cảnh gia đình em như thế nào?

- Nhà em đông anh chị em. Em là con út. Bố em mất rồi.

Trước khi đoạt giải người đẹp thì em làm gì?

- Em từng đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước đã định lấy chồng nhưng sau đó bọn em lại bỏ nhau. Giờ em vẫn giữ giấy chứng nhận để đăng ký kết hôn làm kỉ niệm.

Em đến với cuộc thi sắc đẹp như thế nào?

- Em có một số bạn học ở TP Hồ Chí Minh gọi điện thông tin về cuộc thi đó, em đã tham gia và đoạt một giải thưởng phụ. Từ đó hoạt động trong giới showbiz.

Thế giới đó cho em nhiều thứ chưa?

- Em có tham gia chụp ảnh mẫu, đóng một số clip âm nhạc nhưng thu nhập không đáng là bao.

Cuộc sống của em cần nhiều tiền đến thế hay sao mà phải làm cái nghề này?

- Em đang vay nợ đám “xã hội đen” 2,6 tỷ đồng vì em đã đứng ra bảo lãnh cho nguời yêu em là chủ doanh nghiệp vay kinh doanh, nhưng anh ấy vỡ nợ bỏ trốn rồi. Giờ bọn “xã hội đen” ráo riết đòi em, em không còn cách nào khác.

Sao không báo Công an?

- Em sợ nếu Công an không bắt hết bọn chúng, đồng bọn của chúng mà còn ngoài xã hội thì em chỉ có nước chết hoặc đi khỏi đất này vĩnh viễn.

Tú ông Hoàng “mẫu”

Cầm đầu đường dây mại dâm này là Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “mẫu”, SN 1981, trú tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội). Nghe cái tên Hoàng “mẫu” cũng có thể hình dung ra anh ta thuộc hàng “thân thương” với các nhan sắc đến thế nào.

Nếu như Kiên “pede” (tức Nguyễn Trung Kiên - một gã đàn ông yểu điệu và ẽo ợt như đàn bà, cách đây không lâu cũng đã bị Cục CSHS bắt giữ về hành vi tổ chức mại dâm (trong đường dây của Kiên có người đẹp H.H), đã được coi là nổi tiếng, quen mặt đối với đám chân dài bán dâm, thì Hoàng “mẫu” còn đứng ở bậc cao hơn Kiên “pede” về quy mô hoạt động cũng như số lượng các người đẹp trong đường dây. Mặc dù Kiên “pede” đã bị bắt, nhưng nhiều người đẹp không hề sợ, đúng hơn là cái giá khủng mà họ được trả cho mỗi lần bán dâm khiến họ bị lóa mắt, bị cám dỗ không thể nào dừng lại.

Để triệt phá được đường dây mại dâm nghìn đô này, các trinh sát Phòng 4 Cục CSHS đã mất một thời gian dài theo dõi, thu thập thông tin. Thực ra, từ khi triệt phá đường dây mại dâm do Kiên “pede” cầm đầu vào năm 2012 (có người đẹp H.H bán dâm), cơ quan điều tra đã nhận được khá nhiều thông tin liên quan đên một kẻ thuộc dạng “bậc thầy” của Kiên trong nghề buôn hương bán phấn là Hoàng “mẫu”. 

Nhưng vì Hoàng “mẫu” là một con cáo già, rút kinh nghiệm sau lần đồng nghiệp bị bắt, Hoàng cực kỳ khôn ngoan, gian xảo, đặc biệt cảnh giác đối với các số máy lạ, những người khách lạ. Kể cả khách lạ có trả tiền gấp đôi thì Hoàng cũng từ chối. Với lực lượng Công an thì Hoàng “mẫu” còn cảnh giác hơn rất nhiều lần. Vì thế, đã rất nhiều lần cơ quan điều tra tiếp cận đường dây này nhưng hắn đều tìm cách “né” trót lọt.

Hoàng không bao giờ nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn từ các số máy lạ, sử dụng điện thoại thì ẩn số. Nhưng trong máy điện thoại của Hoàng bao giờ cũng có đầy đủ hình ảnh của các nhan sắc từng đoạt giải trong một số cuộc thi sắc đẹp. Ngoài ra, số điện thoại và ảnh của các ca sĩ, người mẫu cũng khá nhiều trong danh sách gái bán dâm của Hoàng.

Mỗi khi có khách mua dâm, Hoàng dùng facebook gửi trước ảnh các cô gái đến facebook khách hàng để lựa chọn. Khách mua dâm đồng ý cô nào thì Hoàng sẽ trực tiếp đưa cô đó đến khách sạn để bán dâm cho khách. Không giống như các Tú ông, Tú bà khác, thấy khách thì vồ vập, hoặc tìm mọi cách để ve vãn, giữ chân, nhưng Hoàng “mẫu"” thì không cần. 

Vì gã biết trong tay mình có những “món đồ chơi” trị giá mà đám đại gia thừa tiền vô cùng thèm thuồng. Thậm chí, có đại gia từng đi với “gà” của Hoàng “mẫu” còn mắng hắn chảnh chọe, nhưng cũng không thể không tặc lưỡi thú nhận: “Đắt xắt ra miếng”.

Khỏi cần nói đến những vị khách sẵn sàng bỏ ra cả nghìn đô để được một lần vui vẻ với nguời đẹp. Họ là những ông chủ doanh nghiệp giàu có, sẵn sàng rải tiền để mua một trận vui. Nhưng không phải cứ có tiền là mua được, thậm chí họ phải đặt lịch trước với Hoàng “mẫu” thì mới được cung cấp gái. Những nơi hò hẹn giữa đại gia và nhan sắc bao giờ cũng là các khách sạn 3-4 sao. Giá mỗi lượt bán dâm trong đường dây của Hoàng là khoảng 300 đến 500 USD/lượt, qua đêm giá 1.500 USD, tùy theo nhan sắc và tùy theo cái mác đính kèm của các cô.


Xem video clip:

Clip Hé lộ đường dây người mẫu bán dâm nghìn đô cho đại gia

   


Ngoài ra, Hoàng còn tổ chức môi giới mại dâm dưới hình thức “tour”, dưới dạng đi du lịch cùng đại gia đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cả ở nước ngoài. Do có nhiều “khách hàng” nên Hoàng thường xuyên di chuyển Hà Nội - TP Hồ Chí Minh để hoạt động môi giới mại dâm. Có những tháng, Hoàng “mẫu” bay ra bay vào đến hơn chục lần. Và có thể nói, số tiền cắt lại sau mỗi lần môi giới của Hoàng “mẫu” cũng thuộc hàng khủng, bởi nó lên tới 30%, nghĩa là có thể tới 300 USD.

Mối quan hệ cộng sinh của Hoàng “mẫu” và các người đẹp bền chặt. Nếu như các chân dài trong đường dây của Hoàng toàn dùng đồ hàng hiệu thì Hoàng cũng không hề thua kém. Không biết gã có thuộc dòng “pede” giống Kiên hay không, nhưng phong cách của Hoàng giống hệt những anh chàng làm trong ngành giải trí, liên quan nhiều tới nguời đẹp, đầu tóc lúc nào cũng bóng bẩy, vuốt keo, quần áo xanh đỏ và khoác những cái túi trị giá hơn nghìn đô.

Phá án

Ngày 2.11, cơ quan điều tra quyết định phá án khi nhận được thông tin Hoàng “mẫu” đã điều 2 chân dài (một cô là người mẫu, một cô đoạt giải trong một cuộc thi nhan sắc mới được tổ chức năm 2013) xuống Hải Phòng, bán dâm cho 2 đại gia là hai ông chủ doanh nghiệp giàu có. Địa điểm họ hẹn nhau là một khách sạn 4 sao sang trọng. Ban chuyên án đã quyết định phá án. 

Một tổ công tác gồm các trinh sát Phòng 4, điều tra viên Phòng 7 Cục C45 đã khẩn trương có mặt tại Hải Phòng, cùng với Phòng PC 45 Công an TP Hải Phòng lập kế hoạch phục bắt. Khi các trinh sát ập vào, phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai chân dài lúng túng, sợ hãi thừa nhận được Hoàng “mẫu” điều đi bán dâm. 

Ngay trong tối 2.11, Hoàng “mẫu” và hai nhan sắc này đã được đưa về Cục CSHS để tiếp tục làm rõ.

Theo lời khai của Hoàng, ngày 2.11, gã thỏa thuận với khách sẽ điều 2 chân dài là “hoa khôi”, “người mẫu” xuống Hải Phòng phục vụ khách trong nửa ngày với giá 1000 USD/cô. Tiền “xăng xe” đi lại là 500 USD. Khoảng 13h cùng ngày, Hoàng thuê xe ôtô, chở 2 người đẹp xuống khách sạn đã hẹn trước với khách tại Hải Phòng. Khoảng 30 ph1ut sau khi hai chân dài điều đà, vắt vẻo trên đôi guốc cao gót khuất bóng sau cửa khách sạn, cơ quan điều tra quyết định phá án.

Tại hai phòng 606 và 610, cơ quan điều tra đã bắt quả tang hai người đẹp đang bán dâm cho hai đại gia, còn Hoàng “mẫu” thì ngồi dưới sảnh khách sạn, đợi xong xuôi sẽ thu tiền mua dâm của khách và đưa “gà” về Hà Nội. Hoàng “mẫu” bị bắt ngay lập tức về hành vi môi giới mại dâm.

Hoàng “mẫu” thú nhận, cùng hoạt động tổ chức mại dâm như Kiên “pede”, nhưng sau khi Kiên bị bắt, Hoàng khôn ngoan nằm im thở khẽ, ngừng hoạt động, không nhận lời năn nỉ của bất cứ đại gia nào. Một thời gian sau, khi tình hình yên ắng trở lại, Hoàng tiếp tục nghề Tú ông. 

Gã thú nhận, vì kiếm tiền quá dễ lại nhẹ nhàng, chỉ sau vài cú điện thoại kết nối là đã đút ví được vài trăm đô la nên gã bất chấp tất cả. Quá nhiều kinh nghiệm trong việc “chọn mặt gửi vàng” nên Hoàng nhanh chóng “bắt sóng” trở lại với tất cả các người đẹp trước đây nằm trong đường dây của gã, ngoài ra còn tiếp cận thêm với một số nhan sắc mới nổi trong làng giải trí, thỏa thuận việc chia chác lợi nhuận khi giới thiệu cho họ đi bán dâm.

Ngoài ra, Hoàng còn tổ chức bán dâm cho cả người đồng tính và hoạt động này vô cùng “nhộn nhịp”, bởi gã nhận thấy nhu cầu tìm bạn tình của người đồng tính là rất cao, trong khi có những gã trai đích thực thèm tiền lại sẵn sàng đi khách để kiếm tiền ăn chơi.

 Một số hình ảnh khác của Hoàng Hải Yến:
 

 

Được biết, một người đẹp khác là Thiên Kim cũng đoạt giải Người có thể hình đẹp nhất của Cuộc thi Người đẹp tỏa sáng- Miss Shining Beauty năm 2011 và cũng từ đó đi thẳng đến với nghề mại dâm. Miss Shining Beauty là một cuộc thi cấp quận, do Trung tâm văn hóa Quận 12 phối hợp cùng Câu lạc bộ Thanh Niên Model tổ chức. Cuộc thi được quảng cáo là nhằm tôn vinh nét đẹp tỏa sáng và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của người con gái Việt Nam. Đối tượng dự thi là các bạn nữ chưa kết hôn, có chiều cao từ 1m58 trở lên, từ độ tuổi 16 đến 27. Thiên Kim tên thật là Trần Thị Hoa, sinh năm 1986, quê Hải Dương, hiện sống tại quận Bình Thạnh, TP HCM. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trần Thị Hoa rời quê hương, vào TP HCM sinh sống và lấy nghệ danh Thiên Kim.

Tối 6/1/2012 Thiên Kim nhận vương miện thì chiều 2/6/2012, Đội chống tệ nạn xã hội Phòng CSĐTTP về TTXH CA TP Hồ Chí Minh bắt quả tang bốn người mẫu, hoa khôi bán dâm, trong đó có Thiên Kim, tại hai khách sạn trên địa bàn quận 1. Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập, tạm giữ năm đối tượng trên, làm rõ hành vi môi giới mại dâm của họ.

Trong vụ án này, giống như Mỹ Xuân, Thiên Kim  vừa trực tiếp bán mình, vừa môi giới mại dâm. Chỉ tính từ đầu năm 2012, Thiên Kim đã hai lần đến khách sạn bán dâm theo điều động của Trần Quang Mai và Kevin Lê, một lần giá 2.500USD, cô được hưởng 1.500USD, lần kia bao nhiêu Thiên Kim không biết, riêng cô được 700USD. Tháng 4-2012, môi giới cho Võ Thị Mỹ Xuân “tiếp” một đại gia ở TP.Vũng Tàu với giá 2.500USD, Thiên Kim lấy 1.000USD. Ngoài Mỹ Xuân, Thiên Kim còn điều người mẫu L.T.T.H đến khách sạn bán dâm với giá 1.500USD, “ngắt” 18 triệu đồng, giới thiệu người mẫu tên D “đi khách” giá là 1.200USD, Thiên Kim hưởng 300USD.
Xem một vài hình ảnh của Thiên Kim:
 
 
Theo góp ý của bạn đọc Lê Chí Khiêm ở Đây, lúc 18:35 ngày 05/11/2014, Google.tienlang bổ sung phần dưới đây:



PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÔ HOÀNG HẢI YẾN NHƯ THẾ NÀO?
Ngày 20/6/2012, với tỷ lệ bỏ phiếu 69,94%, Quốc hội đã thông qua việc bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh hoặc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người bán dâm trong Luật xử lý vi phạm hành chính. Số đại biểu Quốc hội đồng ý với ý kiến trên là 349, số người không tán thành là 108, số người không tham gia biểu quyết là 16 người.
Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được thông qua ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Để thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về việc thi hànhLuật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 2 của Nghị quyết trên đã quy định:
"Kể từ ngày Luật xử lý vi phạm hành chính được công bố:
Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa .bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.”
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như  sau:
1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.
3. Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm.
4. Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
5. Tổ chức hoạt động mại dâm là hành vi bố trí, sắp xếp để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
6. Cưỡng bức bán dâm là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn buộc người khác phải thực hiện việc bán dâm.
7. Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.
8. Bảo kê mại dâm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín hoặc dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mại dâm.
Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Mua dâm;
2. Bán dâm;
3. Chứa mại dâm;
4. Tổ chức hoạt động mại dâm;
5. Cưỡng bức bán dâm;
6. Môi giới mại dâm;
7. Bảo kê mại dâm;
8. Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm;
9. Các hành vi khác liên quan đến hoạt động mại dâm theo quy định của pháp luật."
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2013- ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực- thì dù mua bán dâm vẫn bị cấm nhưng chế tài xử lý hành chính với người bán dâm đã nhẹ đi rất nhiều, chỉ còn một hình thức là phạt tiền.
Mức phạt tiền cụ thể với hành vi mua- bán dâm được quy định tại NGHỊ ĐỊNH Số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Trích:
"Điều 22. Hành vi mua dâm
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.
3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Nguyễn Thúy Hoa- Tổng hợp

111 nhận xét:

  1. Úi giời...
    Nghìn đô, hơi đắt xíu. Nhưng đắt xắt ra miếng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dành cho đại gia và và quan chức thời ông DLV a . Ông và tôi chỉ ngắm thôi, xót tiền lắm.

      Xóa
    2. Thằng Mê gái đẹp nhìn em Yến thèm nhỏ dãi nhể? Có con Lợn nái đây "dùng" tạm cho đỡ ghiền nhá! Hố hố ...!!!

      Xóa
    3. Văn hóa suy cho cùng phải có đạo đức. Nếu chạy theo tham dục, tiền tài vật chất con người sẽ sa đọa vào đau khổ, tủi nhục. Tiền nhiều để làm gì hả các em.

      Xóa
  2. Việc cấp thẻ hành nghề đang bị lùi lại, vì đâu?

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Chương - cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết cục đang báo cáo, sửa đổi nghị định 79 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Vì thế, việc thực hiện cấp thẻ hành nghề sẽ bị lùi lại.

    40.000 USD/ đêm khi các hoa hậu, người mẫu phục vụ đại gia

    Trên thế giới, việc các hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ… bán thân xác cho các tay chơi nhà giàu chẳng phải là chuyện hiếm hoi.

    Tháng 8/2013, tạp chí Hollywood Reporter gây chấn động khi đăng loạt bài điều tra về các đường dây đưa diễn viên và người mẫu, thậm chí cả một số nữ diễn viên có tên tuổi ở Hollywood, đến phục vụ các đại gia lắm tiền nhiều của ở Liên hoan phim quốc tế Cannes (Pháp).

    Các ngôi sao kiêm gái gọi cao cấp này tập trung chủ yếu ở các khách sạn xịn và du thuyền sang trọng ở Cannes, nơi hàng loạt triệu phú Ả Rập có mặt để “tuyển hàng”.

    Hollywood Reporter dẫn lời doanh nhân Libăng Elie Nahas, người chuyên tổ chức đường dây mại dâm cao cấp ở Cannes và bị bắt giữ, tiết lộ các người mẫu, hoa hậu, diễn viên… có chút tên tuổi có thể kiếm được tới 40.000 USD một đêm ở Cannes.

    Các du thuyền sang trọng đậu ở bến cảng Cannes là nơi các cô diễn viên và người mẫu kiếm được nhiều tiền nhất. Ước tính cứ mỗi mùa LHP Cannes có 30-40 du thuyền siêu sang đến thành phố này và các triệu phú tập trung ở đây.

    Tháng 10/2013, lực lượng cảnh sát Brazil phá vỡ một đường dây chuyên cung cấp người mẫu có tiếng tăm tại nước này cho các doanh nhân và chính trị gia ở châu Âu và châu Phi.

    Nguồn tin nhà chức trách tiết lộ các cô người mẫu thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và tạp chí thời trang kiếm tới 95.000 USD/tuần. Đường dây này dắt mối khoảng 90 cô người mẫu mỗi năm từ Brazil tới Angola, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Áo…

    Ước tính chúng kiếm được tới 44 triệu USD tiền môi giới từ năm 2007-2013.

    Theo Fox News, việc người mẫu, diễn viên đi "làm gái" là chuyện thường thấy ở Hollywood và New York.

    Cựu tú bà nổi tiếng ở Manhattan (New York) Kristin Davis, bị bắt năm 2008, cho biết mỗi lần đi khách, các ngôi sao (do bà phụ trách) có thể kiếm được hàng chục nghìn USD và Davis hưởng hàng nghìn USD tiền môi giới dịch vụ.

    Ông Timmy Secor, chủ tịch Hãng người mẫu Stars Model Managemnent ở New York, thừa nhận có tình trạng nhiều người mẫu không tạo được sự đột phá trong sự nghiệp đã tìm đến nghề làm gái gọi để kiếm sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn TB vừa nghèo vừa xấu mình bắt chước sao được. Mình phải có đặc thù riêng, XH mình là XHCN phải phấn đấu không có tệ nạn. Bạn đưa những chuyện đó lên làm nản lòng các nhà lãnh đạo .

      Xóa
  3. Tội Mỹ Xuân, lỗi Ngọc Trinh?
    VTC News) - Tội chứng của Mỹ Xuân trong vụ bán dâm nghìn đô đã rõ. Nhưng nhìn sâu xa hơn, người ta thấy lỗi còn ở Ngọc Trinh nữa.

    Mỹ Xuân có tội thì Ngọc Trinh có lỗi

    Chuyện các chân dài, bao gồm cả ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu đi bán dâm, hay làm gái bao đã là chuyện thường ở làng mẫu Việt. Thậm chí so với thời kỳ đầu của “nghề tay trái” này của giới chân dài, vào những năm 2000, hoạt động của các người đẹp đã tinh vi hơn rất nhiều.

    Thậm chí so với 3 năm trước đây, khi người mẫu Trang Trần lên tiếng bức xúc vì chuyện có quá nhiều chân dài núp bóng nghề người mẫu để đi bán dâm, thì cái nghề bán thân của các người đẹp đã biến hình ra đủ các hạng.

    Dư luận đang choáng váng khi liên tiếp hai đường dây gái gọi nghìn đô có liên quan đến các người mẫu, hoa hậu, hoa khôi bị btứ trong nửa tháng trở lại đây. Việc người mẫu Hồng Hà bán dâm bị phanh phui, khiến người sửng sốt về cái giá mà cô đi “tàu nhanh”.

    Tội Mỹ Xuân, lỗi Ngọc Trinh?
    Hoa hậu, người mẫu Mỹ Xuân bị bắt khi làm gái mại dâm kiêm môi giới, càng khiến những cái nhìn về nghề người mẫu của công chúng thêm khắt khe.

    Đến vụ bán dâm do Hoa hậu tú bà Mỹ Xuân cầm đầu bị bắt, người ta càng giật mình hơn với chiêu thức của đường dây này. Hồng Hà, có phần ngây thơ và tự nhiên khi đến với con đường bán dâm. Chân dài này khai, tuy làm người mẫu, diễn viên song tiền cát-sê của cô cũng khá “bèo bọt”, chỉ được khoảng hơn 10 triệu đồng/phim, còn chụp ảnh thì được khoảng 1 triệu đồng/buổi. Chính vì thế, cô người mẫu này không cưỡng lại được sức cám dỗ của đồng tiền, chấp nhận “đi khách” để được nhận “thù lao” 1.000 - 1.500 USD, số tiền mà nghề diễn của cô chẳng dễ gì kiếm được.

    Những hoa khôi, hoa hậu và người mẫu trong đường dây gái gọi nghìn đô của tú bà Mỹ Xuân có những tính toán và thậm chí là cả những kế hoạch “thổi” tên tuổi lên nhằm nâng giá bán dâm.

    Tất cả những người đep tham gia đường dây mại dâm của Mỹ Xuân đều được cô này cho đi học các lớp đào tạo người mẫu, đi diễn thời trang, đóng các vai phụ trong các phim truyền hình và liên tục xuất hiện trên mặt báo bằng các bộ ảnh “mát mẻ” để câu khách.

    Chính vì thế cái giá của mỗi lần đi khách với các gái gọi trong đường dây mại dâm của Mỹ Xuân thường là rất cao. Với một cô mới đi học qua lớp người mẫu, có diễn vài buổi thời trang vớ vẩn cũng giá từ 1.000 đến 1.500 USD. Còn lại các hoa khôi, hoa hậu, hotgirl có tiếng, giá cao ngất, từ 2.000 đến 2.5000 USD một lần đi khách. Thậm chí có cô N, hot nhất trong đường dây này đi khách giá 8.000 USD, có lần đã đi sextour 3 ngày được 24.000 USD.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người mẫu Hồng Hà sau khi bị bắt đã tiết lộ lý do đi bán dâm không khỏi khiến dư luận giật mình về lối sống thực dụng: “Với số tiền kiếm được mỗi lần đi khách như vậy, em có thể mua sắm nhiều thứ hàng hiệu, đắt tiền giống như nhiều người mẫu, diễn viên khác họ vẫn xài. Nghề bán dâm "làm rất nhanh" nhưng lại thu về số tiền lớn, vì thế em định sẽ làm vài tháng, khi nào mua được nhà và xe ô tô thì em sẽ dừng lại. Sau đó, em sẽ tập trung cho sự nghiệp diễn viên, người mẫu của mình và lập gia đình thì sẽ chẳng ai biết được điều đó”.

      Tội Mỹ Xuân, lỗi Ngọc Trinh?
      Dư luận đã sôi sùng sục lên khi Ngọc Trinh lên báo thản nhiên tuyên bố mình “phải chừa một phương để lấy chồng”.

      Không phải là người mẫu, vì như siêu mẫu Anh Thư từng nói “người mẫu nội ý là cái thứ gì?”, Ngọc Trinh được dựng lên như một biểu tượng sex của làng showbiz Việt. Cô cũng đã thừa nhận, thỉnh thoảng mới có show, tiền cát xê không mua nổi cái túi.

      Tất cả những thứ mà Ngọc Trinh có đều nhờ vào bạn trai cô. Nhìn những tủ đồ hiệu của Ngọc Trinh cả làng giải trí phải choáng. Từ quần áo, giày dép, túi xách…, tất cả đều được cập nhật mẫu mới nhất, thậm chí theo mùa. Ngọc Trinh còn có thú vui “đại gia của đại gia”, đổi xe mỗi lần sinh nhật.

      Dư luận đã sôi sùng sục lên khi Ngọc Trinh lên báo thản nhiên tuyên bố mình “phải chừa một phương để lấy chồng”.

      Pháp luật xử tội Mỹ Xuân, ai lên án các "gái bao"?

      Người mẫuTrang Trần từng nói thẳng rằng 1.000 USD cho một lần bán thân là quá bình thường. Có những cái giá mà khi nói ra người nghe phải thốt lên: “Khủng khiếp”. Những cái giá “trên trời” ấy được biết đến ở một biến tướng khác của việc người mẫu, không bán dâm công khai mà làm gái bao.
      Hàng ngày mở mạng ra, công chúng liên tục thấy choáng váng vì những chùm ảnh show đồ hiệu của các người đẹp trong những bữa tiệc, event liên tục bất tận. Đi tìm nguyên nhân tại sao các chân dài dễ sa lầy vào con đường… bán thân, khi được hỏi ý kiến, bà Thúy Nga, Giám đốc Công ty người mẫu Elite nói: “Cứ nhìn vào những món đồ hàng hiệu đắt tiền, căn hộ sang trọng, xế hộp nhiều tỉ, của các người mẫu ít danh tiếng thì người dễ tính nhất cũng có thể đặt vấn đề, tiền đâu ra mà những người mẫu này có thể có những món đồ như vậy”.

      Theo người mẫu Trang Trần, tổng thu nhập cô kiếm được từ nghề người mẫu vào khoảng 30 triệu đồng một tháng. Trang Trần cho rằng con số này, chỉ đủ cho người mẫu sống và dành dụm chút ít nên chuyện mua nhà, xe, sắm hàng hiệu bằng chính thù lao nghề diễn với những người mẫu trẻ mới vào nghề là quá hoang đường.

      Tội Mỹ Xuân, lỗi Ngọc Trinh?
      Người mẫu Hồng Hà tại cơ quan công an.

      Có thể thấy, dù là vedette của làng chân dài hiện nay nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía gia đình hoặc từ phía “những người bạn trai”, chẳng chân dài nào mạnh mồm tuyên bố có thể dễ dàng kiếm đủ số tiền để sắm hàng đống đồ hiệu, xe sang, nhà đẹp.

      Nhìn vào mặt trái đó, người ta thấy Hồng Hà, Mỹ Xuân và các gái gọi trong đường dây của cô, đều “quá đáng thương” dù tội chứng của các cô là… rõ như ban ngày. Bởi, Mỹ Xuân hay Hồng Hà chẳng qua cũng là “cùng đường… làm liều”.
      Mỹ Xuân, Hồng Hà có tội, pháp luật sẽ trừng trị họ. Nhưng còn đến 40 % chân dài đang bán dâm trá hình dưới hình thức làm gái bao, như Trang Trần từng chia sẻ, ai sẽ là người trừng trị họ? Câu hỏi này xin để dư luận trả lời.
      http://vtc.vn/toi-my-xuan-loi-ngoc-trinh.13.335824.htm

      Xóa
    2. Thân người ta muốn bán hay cho ai tùy họ , có ảnh hưởng gì đến các người đâu .Mấy người không có nhan sắc thì ghen tỉ hả .

      Xóa
    3. Ông Diệp lại giả vờ giật mình. Đéo ai giật mình ngoài ông. Mại dâm, cờ bạc nó là nhu cầu khi người ta có tiền. Người bỏ vợ, người bỏ chồng, ly thân độc thân, bệnh ham của lạ mà thừa tiền...v v v v v. Có cung thì có cầu, cấm thế đéo nào được. Ngớ ngẩn khi nghĩ rằng có thể triệt tiêu được trong xh. Thay vì cấm đoán tà phải chấp nhận nó phải quy hoạch từng khu để quản lý bệnh tật, quản lý an ninh và thu thuế. Còn nhiều kẻ còn bảo thủ về chính trị nên bảo thủ luôn về vấn đề này.Cho các vị chống mại dâm đến năm 3000, mại dâm văn PT cùng với bệnh tật lan tràn.

      Xóa
  4. Chưa có hướng giải quyết dứt điểm

    Cuối tháng 6/2013, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Quang Mai (quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh và đồng bọn trong đường dây tổ chức, môi giới mại dâm nghìn đô với nhiều gương mặt “dính chàm” là hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

    Trong số bị cáo đứng trước vành móng ngựa có V.T.M.X (SN 1983 tại Cần Thơ), người đăng quang hoa hậu Nam Mêkông 2009 và N.T.H (người mẫu T.K, SN 1986 tại Hải Dương)...

    Theo kết luận của cơ quan CSĐT, tối 2/6/2012 khi CATP kiểm tra đột xuất một số khách sạn trên địa bàn Q1 đã phát hiện bốn cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm. Trong số này có ba đối tượng là người mẫu, diễn viên, ca sĩ cùng một nữ sinh viên đang theo học tại một trường du lịch ở TPHCM, khai nhận giá “đi khách” mỗi lần gần chục ngàn đô, ít nhất cũng lên tới 5 triệu đồng.

    Cảnh sát xác định, cầm đầu đường dây là Trần Quang Mai. Tú bà Mai chuyên cung cấp các người mẫu, hoa hậu cho các đại gia với giá từ 2.500- 7.000 USD mỗi lần. Số tiền này bỏ túi 40%, số còn lại người bán dâm hưởng.

    Căn cứ vào hồ sơ vụ án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Quang Mai 5 năm tù; Tuấn Anh 3 năm tù; hoa hậu M.X 30 tháng tù; người mẫu T.K 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo...

    Từ những vụ án trên cho thấy, việc các vụ mua bán dâm được bóc gỡ thời gian gần đây không phải là chuyện gì đó đặc biệt, hay có gì đó đột biến. Vấn đề là những người bán dâm và người mua dâm đang hoạt động ngày càng công khai, và cơ quan chức năng chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

    Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình tệ nạn mại dâm tiếp tục có diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.

    Ước tính cả nước có 25.684 người bán dâm, trong đó có hồ sơ quản lý 6.356 người (chiếm gần 25%), tập trung nhiều một số khu vực như đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, ĐBSCL…

    Có thể nói, tệ nạn mại dâm là vấn đề nhức nhối của xã hội, việc đẩy lùi tệ nạn mại dâm là nhiệm lớn của xã hội, cần sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành và địa phương.

    Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1014417#ixzz3I61IF7CA
    doc tin tuc www.xaluan.com

    Trả lờiXóa
  5. Cái ảnh có ba cô gái ngồi ghế là trong vụ cựu vận động viên đi bán dâm ở Từ Liêm, Hà Nội, không phải mấy vụ người mẫu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh "ba cô gái ngồi ghế" là ảnh nào vậy bác?
      Trên kia làm gì có ảnh nào có 3 cô?
      Trên có 2 seri ảnh.
      Phía trên là seri ảnh của cô Hoàng Hải Yến.
      Phía dưới là cô Thiên Kim.
      Tôi thấy đúng cả mà?

      Xóa
    2. Ảnh thứ ba từ trên xuống, trong phần ảnh về cô Hoàng Hải Yến.

      Xóa
    3. Vâng, cảm ơn bác.
      Bác nhận xét rất đúng.
      --------
      Nỗi cay đắng của cựu VĐV bán dâm kiếm sống
      Ảnh:
      http://laodong.com.vn/Uploaded/nguyenthanhbinh/2014_07_31/VHTT-22462-2_RNKM.jpg.ashx?width=660
      Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phá vỡ một đường dây gắn mác công ty tổ chức sự kiện để môi giới mại dâm. Điều rất bất ngờ là trong số những cô gái tham gia bán dâm tiền triệu có nữ sinh và đặc biệt là có một cô gái khai là cựu vận động viên (VĐV) điền kinh.

      Chuyện tây: Hết nghiệp VĐV thì… làm liều
      Thể thao được cho là lĩnh vực tàn phá sắc đẹp đối với phụ nữ, chỉ có một số môn đặc thù mà những ngôi sao thể thao được cho là người đẹp như quần vợt, golf, bóng chuyền, thể dục…
      Để trở thành một VĐV chuyên nghiệp, họ phải luyện tập từ bé, không nhiều thời gian tiếp xúc với xã hội. Nếu như các đồng nghiệp nam thường xuyên dính tới những nghi án với gái mại dâm thì hầu hết các VĐV nữ lại khá… xa lạ trong lĩnh vực này.
      Tuy nhiên cũng không hiếm trường hợp có những ngôi sao thể thao đã từng có thành tích tầm cỡ thế giới sau khi giải nghệ lại bất ngờ xuất hiện trong vai trò tú bà hoặc trực tiếp bán dâm.
      Cách đây 2 năm, làng thể thao Romania chấn động với thông tin tài năng thể dục dụng cụ một thời của họ phải bươn chải kiếm sống bằng nghề bán dâm. Trong một lần lăn lộn ở những con phố đèn đỏ tại Đức, cánh phóng viên Romania bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó là Florica Leonida từng là VĐV đầy triển vọng của thể dục dụng cụ Romania.
      Ở tuổi 15, Florica Leonida từng đoạt 4 HCV giải trẻ Châu Âu. Sau khi không còn thi đấu, Florica nói với gia đình rằng cô sang Đức để làm HLV tại các trung tâm huấn luyện thể lực, tất nhiên bố mẹ Florica Leonida tin con tuyệt đối. Sang Đức, thay vì làm HLV thể lực, cựu ngôi sao thể dục đã lấy một “nghệ danh” khác, đăng ký bán dâm trên một trang web sex lớn tại Đức. Thậm chí cô còn đăng “quảng cáo bán thân” trên một số tờ báo địa phương.
      Lý giải về việc phải bán dâm, Florica nói rằng cô buộc phải làm vậy do túng quẫn về tài chính. Phần thưởng từ những tấm huy chương thể dục dụng cụ không có nhiều và mức lương làm HLV thể dục tại Đức không đủ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu.
      Trong khi cựu vô địch thể dục Romania phải bán dâm để kiếm sống thì cựu VĐV điền kinh người Mỹ Suzy Favor-Hamilton lấy lý do khác để tiến vào con đường bán thân.
      Suzy Favor-Hamilton là một trong những vận động viên xuất sắc của Mỹ và từng 3 lần tham dự Olympic. Thế nhưng mới đây, cô đã lên tiếng xác nhận mình là gái điếm chuyên nghiệp. Sau mỗi buổi tập, Suzy lại “đội lốt” cô gái mang tên Kelly Lundy để đi tìm khách làng chơi. Theo Suzy, mục đích không hẳn là tiền bạc. Cựu ngôi sao điền kinh này đã chọn bán dâm như một cách giải tỏa nỗi bực dọc, stress hàng ngày chứ chẳng phải vì thiếu thốn vật chất.

      Xóa
    4. Chuyện ta: Chung quy cũng chỉ là tiền
      Trong đường dây gái mại dâm mới bị bắt ở Từ Liêm (Hà Nội), các “chân dài” khai rằng mỗi lần đi khách của họ giá từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượt. Khi một chân dài khai rằng cô là cựu VĐV điền kinh thì cả làng điền kinh Việt Nam xôn xao và hầu hết tin rằng: Dân thể thao nghèo thì nghèo thật nhưng không ai làm trò đó. Dò hỏi “tung tích” cựu VĐV bán dâm, một VĐV điền kinh cười ngất nói: “Dân điền kinh bọn em hàng ngày phơi nắng, da dẻ đen nhẻm, xấu xí, có khi... cho không cũng chẳng ai thèm chứ lấy gì mà bán. Nói vậy, chứ trong giới cũng thỉnh thoảng có chuyện này chuyện kia, là “tình cảm nội bộ với nhau” nhưng không có ai đi theo con đường ấy đâu”.
      Hóa ra “chân dài” khai là cựu VĐV điền kinh kia chỉ từng theo lớp năng khiếu điền kinh chứ không hẳn là một VĐV thực thụ. Có lẽ không theo được nghiệp thể thao vất vả mưa nắng với mức lương bèo bọt, cô nàng đã nghe theo tiếng gọi đồng tiền. Cũng dễ hiểu khi chỉ một lần… đi khách là cô có khoản tiền tương đương nửa tháng thu nhập của một VĐV.
      Tuy vậy, giới thể thao không phải là không có cám dỗ, nhất là ở một số môn các VĐV được mặc định là... chân dài. Bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay được cho là “làng hoa khôi” bởi rất nhiều hoa hậu, hoa khôi, người mẫu xuất thân từ bóng chuyền. Ngay trong giới bóng chuyền nữ hiện nay cũng nhiều gương mặt khả ái, xinh đẹp. Cho dù lâu nay, bóng chuyền nữ luôn được yêu mến bởi những cầu thủ không chỉ duyên dáng, dễ thương mà còn là những người biết hy sinh, chịu khổ luyện.
      Ấy thế mà cũng có những câu chuyện bên lề lan truyền rằng ở một đội bóng nọ, khi chuẩn bị ký kết tài trợ, HLV yêu cầu một số gương mặt khả ái của đội đi “quan hệ” để hai bên thân thiện. Lúc đầu chỉ là những cuộc nhậu, sau đó là những màn karaoke, tiếp theo là những màn lả lơi của một số “sếp” tài trợ. Những cuộc như vậy tăng dần và nhà tài trợ chỉ đồng ý gặp BHL đội bóng với điều kiện có “em A, em B” cùng nhậu, cùng hát và cùng vui vẻ. Có những nhân vật trở nên “giai thoại” khi mỗi lần đi tiếp khách là được “bo” tới vài chục triệu. Kết cục của việc “con chim mồi” câu tiền nhà tài trợ là cô gái có thai. Tuy nhiên, cô không bị kỷ luật bởi vẫn còn có ích và không ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”.
      Những trường hợp trên là rất hiếm song cũng là lời cảnh tỉnh bởi ngoài bóng đá nam đang nhận được nhiều tài trợ thì hầu hết VĐV các môn khác vẫn phải vất cả với “cơm áo gạo tiền”. Để rồi khi đứng trước những lằn ranh bán mình, vẫn có người nhắm mắt bước qua...
      http://laodong.com.vn/the-thao/noi-cay-dang-cua-cuu-vdv-ban-dam-kiem-song-229843.bld

      Xóa
    5. Cho hỏi có HL vì cái gì ?

      Xóa
  6. cũng mượt anh em nhở
    dù hàng đã qua sử dụng

    Trả lờiXóa
  7. Vậy pháp luật xử lý cô Hoàng Hải Yến này thế nào, thưa các bạn chủ nhà?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác Công Bằng.

      PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÔ HOÀNG HẢI YẾN NHƯ THẾ NÀO?

      Ngày 20/6/2012, với tỷ lệ bỏ phiếu 69,94%, Quốc hội đã thông qua việc bỏ quy định đưa gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh.
      Số đại biểu Quốc hội đồng ý với ý kiến trên là 349, số người không tán thành là 108, số người không tham gia biểu quyết là 16 người.
      Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được thông qua ngày 20/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Theo đó, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người bán dâm. Để thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 2 của Nghị quyết trên đã quy định:
      Kể từ ngày Luật xử lý vi phạm hành chính được công bố:
      “…Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa .bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật…”

      Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 2003 thì:
      1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.
      2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

      Mức phạt tiền cụ thể với hành vi mua- bán dâm được quy định tại
      NGHỊ ĐỊNH Số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
      Trích:
      Điều 22. Hành vi mua dâm
      1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
      2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.
      3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

      Điều 23. Hành vi bán dâm
      1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.
      2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

      3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

      Xóa
    2. Vâng, túm lại, cô Hoàng Hải Yến bây giờ chắc đã được về rồi. Công an chỉ có quyền giữ 24 giờ thôi.
      Mức phạt tiền kịch kim cũng chỉ là 300 ngàn.
      Chấm hết.
      Công chúng bây giờ cũng ... thoáng với hành vi này.
      Nghỉ ngơi một thời gian rồi lại... lê đường, làm lại.
      Cô Hoàng Thùy Linh rùm beng thế mà bây giờ mọi người vẫn cho qua được. Cô ấy bây giờ cũng đắt sô lắm.
      Mà biết đâu, sau vụ lùm xùm này, Hoàng Hải Yến càng đắt sô hơn vì ... nổi tiếng hơn?

      Xóa
  8. Không công bố danh tính đại gia mua dâm ngàn đô?
    (Tin tức pháp luật) - Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm, với vụ hot girl bán dâm cho đại gia có thành tiền lệ tốt?
    Ngày 2/11, tại Hải Phòng, lực lượng công an đã bắt quả tang vụ mua bán dâm giữa 2 người mẫu và 2 doanh nhân do Nguyễn Văn Hoàng, tức Hoàng “mẫu” (33 tuổi, trú phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) làm trùm. Giá cho mỗi lần giao dịch là 1000 USD/người

    Trong 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm tại Hải Phòng, có một thí sinh từng đoạt một giải thưởng phụ của cuộc thi “Người đẹp tỏa sáng 2013”. Cô này tên là H.H.Y., 26 tuổi - hot girl đang khá nổi trong giới showbiz.
    Hai cô gái bán dâm tại cơ quan công an.
    Hai cô gái bán dâm tại cơ quan công an.

    Với trường hợp hot girl bán dâm cho đại gia, nhiều câu hỏi đặt ra rằng danh tính hai đại gia có được tiết lộ, và với số tiền bỏ ra 1.000 USD mua dâm chân dài, liệu hai đại gia sẽ bị xử lý ra sao?

    Trước đó Hà Nội đề xuất tăng mức xử phạt với người mua dâm và công khai dang tính người mua dâm đến địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

    Cụ thể, ngày 23/7, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội cho biết đã có kiến nghị công khai danh tính những người mua dâm.

    Liên quan đến vấn đề này, trước đó cũng đã có nhiều ý kiến bàn cãi về việc nên hay không nên công khai danh tính của người mua dâm.

    Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ – TB &XH) Lê Đức Hiền cho biết, theo pháp lệnh phòng chống mại dâm thì không công bố tên tuổi, hình ảnh người bán dâm, mua dâm. Người bán dâm có hành vi môi giới, tổ chức thì thành tội phạm hình sự.

    Tuy nhiên, pháp lệnh cũng quy định ngoài việc bị xử phạt hành chính tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông báo về địa phương để chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục.
    Ngoài việc xử phạt nghiêm khắc người bán dâm nhiều lần, Hà Nội còn đề xuất bêu cả tên người mua dâm.
    Ngoài việc xử phạt nghiêm khắc người bán dâm nhiều lần, Hà Nội còn đề xuất bêu cả tên người mua dâm.

    Nếu người mua dâm là cán bộ công chức, đảng viên hay lực lượng vũ trang thì tên tuổi sẽ bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật.

    "Việc chưa công bố tên người mua dâm cũng là mang tính nhân đạo". Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Hiền cho biết, nếu công bố danh tính người mua dâm mà có tác dụng giảm tệ nạn mại dâm thì nên thí điểm làm thử.

    Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội trả lời báo chí cho rằng cần công khai danh tính của người mua dâm nhằm tạo nên dư luận khiến tệ nạn mại dâm được hạn chế.

    Bà Thanh nói: “Nếu chỉ xử lý hành vi của người bán dâm là chưa đủ mà còn phải xử lý nghiêm khắc cả người mua dâm. Việc công khai danh tính của người mua dâm cũng là suy nghĩ của không ít người, không phải vì tôi là phụ nữ mà tôi ủng hộ việc công khai danh tính của người mua dâm”.

    Thanh Thảo
    http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khong-cong-bo-danh-tinh-dai-gia-mua-dam-ngan-do-3119113/

    Trả lờiXóa
  9. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Hàn Quốc là đất nước có nền văn hóa hiện đại, gần gũi với phương Tây hơn. Hóa ra tôi nhầm.

    + Việt Nam:
    Như bạn chủ nhà cho biết ở trên về những quy định trong pháp luật Việt Nam xử lý với hành vi bán dâm, theo đó chỉ xử phạt tiền tối đa là 300 ngàn đồng. Mức phạt quá bèo. Tôi tin rằng có hàng tá anh đàn ông xếp hàng ở cổng trụ sở công an nơi tạm giữ HHY sẵn sàng chi ra khoản phạt này để được đón người đẹp ra. Trước đây, gái bán dâm còn bị thu gom đưa lên trại Lộc Hà, Thanh Hà- nơi mà "nhà zận chủ" Bùi Thị Minh Hằng được cư trú nửa năm. Bây giờ thì biện pháp này bị hủy bỏ. Ngay cái biện pháp nhẹ hơn là đưa vào giáo dục tại xã phường cũng bỏ luôn. Pháp luật VN chưa bao giờ xử lý người bán dâm bằng hình sự.

    +Hàn Quốc: Hành vi bán dâm thậm chí bị xử tù, tức là bị xử bằng hình sự.

    Á hậu bán dâm tiền tỷ thoát án tù khiến dư luận bức xúc

    09/08/2014 07:12

    Dù không có mặt trong phiên xử án vào sáng 8/8 nhưng người đẹp Sung Hyun Ah phải đối mặt với khoản tiền phạt 2 triệu won.

    Sáng 8/8, sau phiên xét xử, tòa án quận Suwon đã tuyên án phạt Á hậu Sung Hyun Ah 2 triệu won cho tội danh bán dâm. Theo những thông tin trong bản cáo trạng được tòa án đưa ra rằng:

    'Sung Hyun Ah bị cáo buộc tội bán dâm và có nhân chứng tố cáo. Như vậy việc cấu thành tội danh bán dâm là hoàn toàn xác đáng'.

    Tuy nhiên, việc Á hậu Sung Hyun Ah chỉ bị xử phạt hành chính mà không phải chịu án tù khiến dư luận vô cùng bức xúc. Ngay sau khi tòa tuyên án, làn sóng dư luận chỉ trích mạnh mẽ đã dấy lên trên các trang mạng xã hội cũng như báo chí.
    Á hậu bán dâm tiền tỷ thoát án tù khiến dư luận bức xúc
    Hầu hết các ý kiến đều cho rằng khoản phạt 2 triệu won là quá nhẹ với tội danh của người đẹp. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng với tội danh bán dâm có tổ chức, Sung Hyun Ah xứng đáng phải lĩnh mức án tù. Vào cuối năm 2013, việc đường dây bán dâm gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hàn bị triệt phá khiến dư luận chấn động.

    Trong số các nghệ sĩ tham gia đường dây này có cả Sung Hyun Ah - Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Nhân chứng trong vụ án đã tố cáo Sung Hyun Ah từng bán dâm cho một người đàn ông 3 lần trong tháng 2 và tháng 3/2010 để nhận được số tiền là 50 triệu won (khoảng 47.000 USD, gần 1 tỷ đồng).
    http://vtc.vn/13-500639/giai-tri/a-hau-ban-dam-tien-ty-thoat-an-tu-khien-du-luan-buc-xuc.htm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Robben giá chưa mà đầu óc cực bảo thủ và điên rồ. Ai cũng ủng hộ tử hình tội phạm ma túy. Nhưng ông xem có giảm bớt được không va tat nhien tiep tuc phai ban. Mại dâm mà bạn mà bỏ tù thì nhà từ đầu chưa, phải xây cả nhà tù mà chưa quan chức cấp cao nữa. Đã là nhu cầu tất yếu rồi thì ông phải chấp nhận rồi quản lý quy hoạch để thu thuế và kiểm soát bệnh tật. Làm từng khu vực để rút kinh nghiệm dần dần. Thấy nhiều đề tài ông cực bảo thủ cực đoan, đến vđ này ông chẳng khá hơn. Ông mà giá thì không sao chứ mà còn trẻ thì hơi bị cũ người đây.

      Xóa
    2. Anh Nặc này nói gì ấy nhỉ?
      Anh chưa hiểu ông Arjen Robben nói gì à?
      Vấn đề là ông Arjen Robben muốn đưa ra cái thông tin ở bên Hàn Quốc họ vẫn có cái quy định bỏ tù người bán dâm đó. Còn ở VN thì chưa bao giờ có.

      Ngay những chế tài hành chính như thu gom vào trại phục hồi nhân phẩm trước đây, nay đã bị bỏ đi rồi.

      Xóa
  10. "chính phủ" tự xưng do mấy anh hề bán thịt ở miền Đông Ucraina đang tổ chức "bầu cử", cả thế giới lên án phỉ nhổ, không lo đi viết bài, lại đi móc đít mấy em làm tiền ra ngửi làm gì? Có CA hình sự lo rồi! Còn chúng mày là an ninh văn hóa thì lo chuyện khác chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủlúc 08:32 5 tháng 11, 2014

      Ơ cái thằng rận này lải nhải gì thía?
      Lúc nói chuyện Ukr thì bọn mầy lu loa: Không đi lo chuyện trong nước?
      Lúc nói chuyện trong nước thì bọn mầy lại la lối: Không đi lo chuyện Ukr?
      Chúng mầy là gống gì vậy hử?

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Đúng là rận ngu.
      Chuyên đi phá thối.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  11. Chẳng lẽ mua dâm đỡ xấu xa hơn đánh bạc?

    Như nhiều vụ mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên trước đây, “đại gia” mua dâm nghìn đô chân dài H.H.Y tại một khách sạn hạng sang ở Hải Phòng vừa bị bắt quả tang cũng không bị lộ danh tính. Trong khi đó, những đối tượng chơi bạc khi bị bắt, dù là canh bạc chỉ mấy trăm nghìn vẫn được công khai đầy đủ danh tính, thậm chí nghề nghiệp, nơi làm việc. Điều này khiến dư luận đặt dấu hỏi “chẳng lẽ mua dâm đỡ xấu xa hơn đánh bạc?”.

    Người bán dâm ê mặt, người mua nhởn nhơ

    Như tin tức đã đưa, khoảng 13h30 ngày 2/11, lực lượng phối hợp đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại một khách sạn hạng sang ở Hải Phòng. Một số trang báo dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, trong 2 cô gái đang có hành vi bán dâm có một người từng là thí sinh đoạt giải thưởng phụ của cuộc thi “Người đẹp tỏa sáng 2013”. Cô này tên là H.H.Y. Trong khi đó, khách mua dâm vẫn được giấu kín tên tuổi. Việc thông tin không đây đủ, có phần thiên vị cho “khách mua dâm” chân dài H.H.Y khiến dư luận thêm tò mò: Họ là ai? Làm nghề gì mà bỏ ra số tiền hàng nghìn đô để mua vui trong vài canh giờ?

    Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên khách mua dâm được giữ bí mật mà là mô típ thông tin chung trong các vụ mua bán dâm bị bắt quả tang từ trước đến nay, nhất là những vụ liên quan đến các chân dài diễn viên, người mẫu với cái giá nghìn đô cho mỗi lần “đi khách”. Trong một số trường hợp ít ỏi, khách mua dâm được “tiết lộ” với cái tên viết tắt nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là thông tin ảo.

    Ví như trong vụ bắt đường dây bán dâm nghìn đô do hoa hậu Mỹ Xuân, người đẹp Thiên Kim làm “tú bà”, một tờ báo đưa thông tin về tên tuổi bốn đại gia mua dâm 2.500 USD với những cái tên viết tắt như: N.V.N (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) và T.T.H (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) hay T.V.T (52 tuổi, ngụ đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và ông Đ.V.M (44 tuổi, ngụ cùng xã với ông T.V.T). Tuy nhiên, khi liên lạc với địa phương thì cả người dân và lãnh đạo chính quyền địa phương đều không biết những những cái tên kia là ai và trong xã họ không có ai giầu đến mức dám chi hàng nghìn đô để đi chơi. Điều này cũng đồng nghĩa, tên tuổi các đại gia kia là ảo, và họ vẫn được giấu kín nhân thân, trong khi các người đẹp mua vui cho họ thì ngày ngày bị đưa lên mặt báo để dư luận bình phẩm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đánh bạc để trả tiền uống cà phê bị bắt còn mua dâm nghìn đô thì không?

      Không chỉ so sánh giữa hai đối tượng "mua và bán" trong cùng một vụ việc, một số ý kiến còn đặt dấu hỏi “Chẳng lẽ những người mua dâm không xấu xa bằng đánh bạc” khi đối chiếu thông tin giữa các vụ việc này với nhau. Hầu hết thông tin về các đối tượng có hành vi đánh bạc bị bắt đầu được thông tin đầy đủ danh tính, thậm chí nghề nghiệp, nơi làm việc.

      Gần đây nhất là vụ “Dân công sở tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến 500 tỷ đồng” với các thông tin trên các báo được cơ quan chức năng cung cấp khá đầy đủ. Cụ thể, công an xác định nghi can cầm đầu Vương Chấn Thanh (trú TP HCM) từng là thầy giáo dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc Công ty Viettinner. Hai năm sau, anh ta tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát… Trong 66 nghi can bị đề nghị truy tố trong đường dây đánh bạc qua trang web188bet.com có hơn 30 người trình độ đại học như cán bộ phường, chuyên viên, kỹ sư xây dựng, kế toán, giáo viên, cán bộ điện lực, phiên dịch…

      Một số trường hợp đánh bạc với tổng trị giá chỉ mấy triệu đồng nhưng cũng bị bắt, khởi tố như vụ 4 cán bộ ở Hà Tĩnh hồi tháng 7/2012. Theo thông tin trên Nông thôn ngày nay, ngày 19/7, công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang 4 người này đánh bạc với hình thức đánh phỏm tại phòng làm việc, thu tại chiếu bạc hơn 4 triệu đồng.

      Báo pháp luật TP.HCM ngày 12/8/2014 có bài phản ánh trường hợp bị cáo Lê Thị Mộng Thu bị xử tội đánh bạc vì trước đó đã tham gia chơi bài với mục đích trả tiền cà phê. Ba người cùng chơi chỉ bị xử phạt hành chính (vì số tiền đánh bạc dưới 2 triệu đồng) nhưng Thu bị khởi tố hình sự vì trước đó bị một tiền án chín tháng tù treo về tội đánh bạc.

      "Công khai danh tính, người mua dâm sẽ giảm"

      Nhiều ý kiến cho rằng, việc giấu danh tính người mua dâm là tạo hành lang pháp lý cho số người tìm đến dịch vụ này nhiều hơn. Trong khi đó, nếu so sánh về mức độ nghiêm trọng cũng như nguyên nhân dẫn đến "tan cửa nát nhà" giữa hai hành vi mua dâm - đánh bạc không khác gì nhau.

      Theo tiến sỹ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, người mua và bán dâm đều vi phạm Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, bị xử lí hành chính, gửi thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi làm việc, cư trú. Việc báo chí công khai danh tính người bán dâm, trong khi danh tính người mua dâm được giấu kín là không công bằng. Ngoài vi phạm Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, đa phần người mua dâm đều đã có gia đình, như vậy, họ còn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Việc công khai danh tính một chiều còn thể hiện bất bình đẳng giới, bởi quan niệm xã hội vẫn cho rằng, đàn ông có quyền trăng hoa, phụ nữ thì không.

      Bà Hồng cho rằng, nếu công khai danh tính người mua dâm, chắc chắn số người tìm đến dịch vụ này sẽ giảm đi rất nhiều và có nhiều lợi ích kèm theo.

      "Người ta sẽ cân nhắc giữa việc được và mất. Nếu bị phát hiện và công bố, sẽ mất nhiều thứ nên phải cân nhắc giữa việc vui vẻ vài phút nhưng mất rất rất nhiều giá trị khác", bà Hồng khẳng định.

      Xóa
    2. Công khai danh tính người mua dâm: Nên hay không?

      Muốn công khai danh tính mại dâm cần phải có thí điểm và tổng kết tại các địa phương sau đó đánh giá hệ lụy của nó.

      Sau khi UBND Thành phố Hà Nội đề xuất công khai danh tính mại dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

      Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Hiền, Cục Phó Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, công khai danh tính người mua dâm là vấn đề tế nhị. Do chưa có nghiên cứu, xem xét nên Bộ Lao động chưa thể khẳng định có ủng hộ hay không ủng hộ đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội.

      Ông Hiền cho biết, Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội sẽ ghi nhận và yêu cầu xem xét kỹ lưỡng.

      “Là cơ quan Trung ương chúng tôi có trách nhiệm ghi nhận đề xuất của tất cả các tỉnh thành liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội. Vấn đề này còn bàn bạc dài dài”, ông Hiền nói.

      Ông Hiền khẳng định, công khai danh tính người mua dâm là vấn đề rất cụ thể. Đề xuất công khai danh tính người mua dâm đã được tranh luận từ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, đề xuất này rất tế nhị và phải nghiên cứu tác dụng và hệ lụy của nó.

      “Trên thực tế, công khai danh tính người mua dâm ngoài răn đe cũng tính đến các hệ lụy khác. Nếu công bố tên người mua dâm mà có tác dụng giảm tệ nạn mại dâm thì ta nên thí điểm làm thử”, ông Hiền nói.

      Theo ông Hiền, trong pháp lệnh phòng chống mại dâm, không công bố tên tuổi, hình ảnh người bán dâm, mua dâm. Tuy nhiên, ngoài việc xử phạt hành chính người mua dâm tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông báo về địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

      Chẳng hạn: Công chức, đảng viên hay lực lượng vũ trang mua dâm, tên tuổi sẽ bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.

      Nếu thực hiện công khai danh tính người mua dâm cần xem xét tác dụng của nó. Nếu hiệu quả thì tốt mà không hiệu quả sẽ không tốt. Do đó, để bổ sung pháp lệnh phòng chống mại dâm cần phải có thí điểm và tổng kết cụ thể.

      Trong khi đó TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Phát triển xã hội khẳng định, đề xuất của UBND Hà Nội là đề xuất rất tốt. Tuy nhiên, để thực hiện được không đơn giản.

      TS Hồng lý giải, trước đó đề xuất này cũng định thực hiện nhưng không làm được do có nhiều cản trở.

      “Có thể vì mối quan hệ, ngại ngần. Nhiều người nghĩ đưa về địa phương gia đình tan vỡ, ảnh hưởng đến quan hệ cá nhân nên không thực hiện nữa”, bà Hồng nói.

      Tuy nhiên, nếu công khai danh tính người mua dâm, số người tìm đến dịch vụ này sẽ giảm. Hơn nữa số người mắc bệnh xã hội giảm, tiết kiệm về kinh tế, giản vấn nạn xã hội.

      Theo bà Hồng, thực ra một số nước đã làm nhưng đối với Việt Nam công khai danh tính người mua dâm không dễ. Nếu Hà Nội làm được thì chắc các địa phương khác sẽ làm theo.

      TS. Khuất Thu Hồng cho rằng, Hà Nội phải kiên quyết thực hiện đề xuất này. Không cần làm nhiều, chỉ cần làm nghiêm khắc 1,2 trường hợp, chắc chắn tình trạng mua bán dâm cũng sẽ giảm ngay.

      “Họ - những người mua dâm hẳn sẽ phải cân nhắc giữa được và mất khi việc công khai danh tính được thực thi. Chắc chắn không ai muốn đánh đổi vài phút vui vẻ để sau đó mất tất cả những thứ khác” – bà Hồng nói.

      Xóa
  12. Tôi thấy mấy ông quan chức cho rằng Pháp lệnh phòng chống mại dâm "không cho phép công bố danh tính người mua dâm" là nói bậy.
    Tôi đọc kỹ Pháp lệnh này nhưng không thấy điều cấm đoán đó.
    ==============
    UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
    Số: 10/2003/PL-UBTVQH11

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2003

    PHÁP LỆNH

    Phòng, chống mại dâm

    Trích:
    CHƯƠNG III
    XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM

    Điều 22. Xử lý đối với người mua dâm

    1. Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

    2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Điều 23. Xử lý đối với người bán dâm

    1. Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

    2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Điều 24. Xử lý đối với người có hành vi liên quan đến mại dâm

    1. Người bảo kê mại dâm, góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mại dâm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

    2. Người môi giới mại dâm, chứa mại dâm, cưỡng bức bán dâm, tổ chức mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Điều 25. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm

    1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm thì bị phạt tiền và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị tịch thu tang vật, phương tiện có liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

    2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để hoạt động mại dâm xảy ra ở cơ sở do mình quản lý thì bị xử phạt hành chính; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều 26. Xử lý đối với tổ chức, cá nhân phổ biến, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm có nội dung và hình thức khiêu dâm

      1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hóa, bưu chính, viễn thông có hành vi phổ biến, tàng trữ, lưu hành hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung và hình thức đồi truỵ, khiêu dâm, kích động tình dục thì bị phạt tiền và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

      2. Người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

      Điều 27. Xử lý đối với cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm

      1. Người có hành vi vi phạm quy định tại các điều 22, 23, 24, 25 và 26 của Pháp lệnh này là cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các điều này còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật.

      2. Cán bộ, công chức hoặc người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm thì trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

      Điều 28. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống mại dâm

      Người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống mại dâm mà có hành vi bảo kê mại dâm, dung túng, bao che hoặc không xử lý kịp thời để cho hoạt động mại dâm xảy ra trên địa bàn quản lý thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, chuyển làm công tác khác hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì cơ quan nơi người đó công tác phải có trách nhiệm bồi thường và người đã gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

      Điều 29. Xử lý đối với người có hành vi bao che hoặc không kịp thời xử lý kỷ luật người vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm

      1. Người có chức vụ, quyền hạn có hành vi bao che hoặc không kịp thời xử lý kỷ luật người thuộc quyền quản lý của mình có hành vi mại dâm, liên quan đến hoạt động mại dâm thì bị xử lý kỷ luật.

      2. Người có chức vụ, quyền hạn có hành vi bao che cho người thuộc quyền quản lý của mình đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 28 của Pháp lệnh này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
      Xem toàn bộ ở đây:

      http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=19734

      Xóa
  13. Lời khai gây sốc của "người đẹp showbiz" bán dâm 1.000 USD
    09:52 | 04/11/2014

    (PetroTimes) - Người mẫu có tiếng H.H.Y khai rằng: Sở dĩ cô phải đi bán dâm giá cao là vì không muốn bị giang hồ "xử đẹp". Ngạc nhiên hơn là việc cô đang mang một món nợ 2,6 tỉ đồng, món nợ này do người yêu của cô là một doanh nhân để lại và cô phải gánh thay.

    Lời trần tình của trùm đường dây Hoàng “mẫu” và các người đẹp sa ngã


    Như PetroTimes đã đưa tin, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa phá đường dây mại dâm người mẫu do Hoàng "mẫu" cầm đầu. Nổi bật trong những cô gái hành nghề mại dâm có H.H.Y là người mẫu có tiếng trong giới showbiz và là người đoạt danh hiệu về hình thể trong một cuộc thi sắc đẹp năm 2013.

    H.H.Y cùng với một cô gái khác là D.T.T được điều về Hải Phòng để phục vụ cho 2 đại gia với giá 1000 USD/người. Ngoài ra chi phí đi lại là 500 USD.

    Sau khi vụ việc vỡ lở, H.H.Y khai, bản thân đã từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp khá tầm cỡ. Ngoài thời gian "đi khách", Y. còn làm người mẫu ảnh, người mẫu tham dự sự kiện và tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

    Trước khi bước chân vào showbiz, cô là sinh viên một trường đại học dân lập. Sau khi học đại học, Y xuất khẩu lao động sang Nhật và kết hôn không thành với một người Việt Nam ở Nhật.

    Sau khi lỡ dở cuộc hôn nhân đầu tiên, H.Y về sống tại TP HCM và thực sự bước chân vào showbiz. Tuy nhiên, nghề người mẫu không đủ tiền trang trải cuộc sống nên Y cặp với một doanh nhân ở đây. Ban đầu, Y được chiều chuộng, sống trong nhung lụa nhưng sau lại phải đứng ra bảo lãnh cho người yêu vay 2,6 tỉ đồng "tín dụng đen".

    Người yêu H.Y bỏ trốn khiến cô phải một mình gánh món nợ này. Lãi mẹ đẻ lãi con và tiền cát xê người mẫu không đủ giúp cô trả nợ. Thế là H.Y sa chân vào nghề "buôn phấn bán hương".

    Làm cái nghề mà cả xã hội lên án, mỗi tháng, H.Y kiếm được hàng trăm triệu đồng nhưng cô cũng mới chỉ trả được một phần nhỏ trong số nợ 2,6 tỉ đồng. H.Y luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ vì dân xã hội đen hỏi thăm bất cứ lúc nào và cô gái này cũng không dám quỵt nợ.

    "Em muốn chạy nợ chỉ còn cách biến mất khỏi trái đất này" - H.Y thở dài.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là trang web chuyên về pháp luật nên có khác. Các bạn chủ trang đưa ra cái nhìn Toàn cảnh về vụ này chứ không lắt nhắt một chiều.
    So với tất cả các cơ quan truyền thông lề phải lẫn lề trái thì Google.tienlang có đầy đủ thông tin nhất.
    Cũng ở đây, có nhiều bạn đọc nghiêm túc, đưa ra thêm rất nhiều ý kiến với những thông tin bổ ích và lý thú. Ví dụ như bạn Ngân Thương, bạn Điệp, bạn Arjen Robben.... đưa ra những thông tin về vấn nạn mại dâm trên thế giới để giúp cho bạn đọc có thêm rộng tầm nhìn, qua đó có thể đánh giá chính xác, khách quan về hành vi của Hoàng Hải Yến.

    Bạn H.Minh và Diệu Thu, đặc biệt là bạn Trịnh Xuân Báu đưa ra những thông tin mà chắc nhiều người chưa biết: Tại sao không công bố danh tính người bán dâm?
    Hóa ra lâu nay, mấy ông quan chức cứ lấy lý do Pháp lệnh Phòng chống mại dâm cấm đoán việc đó nhưng nói vậy là nói bậy. Ông Báu đã dẫn ra chính cái Pháp lệnh đó.

    Tôi chỉ có một góp ý nhỏ với chủ trang:
    Các bạn nên đưa phần trả lời của các bạn với bạn Công Bằng vào bài chủ để mọi người dễ tìm kiếm hơn. Bài Toàn Cảnh sẽ Toàn Cảnh hơn.
    Đó là thông tin:
    PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÔ HOÀNG HẢI YẾN NHƯ THẾ NÀO?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cảm ơn góp ý của bác Lê Chí Khiêm.
      Chúng tôi sẽ bổ sung ngay phần
      PHÁP LUẬT XỬ LÝ CÔ HOÀNG HẢI YẾN NHƯ THẾ NÀO?

      Xóa
  15. Đọc toàn bài ở đây, tôi thì chưa thấy chị chủ nhà chửi các cô gái là nghề này, khiến tôi rất hài-lòng.
    TSB thằng nhà báo rác rưởi, đánh hơi sụt sịt và hạ thấp uy tín của cô người mẫu xinh đẹp, nhung tôi tin, nếu đc sale off 70%, thàng nhà báo sẽ húc ngay éo xoắn hehehehe.
    Nhiều chị chửi các cô làm nghề mãi dâm vì chồng các chị đi giao cấu với các cô, tôi cho là các chị đang nhầm.

    chồng các chị có ăn 1 nhát, sau đó trả tiền, ko ai nợ ai, ko ai nhắn tin cho ai, ko ai phải giả vờ đi dạo hay vào toa lét để thầm-thì gọi điện...

    các chị nhắn anh nhà dùng bao là xong, nếu anh nhà có máu dê.

    Chứ lếu ko có 4` , thì các chị mới vỡ mồm, vì anh nhà sẽ cặp bồ, mà cặp bồ thì các chị hẳn biết, đau đầu lắm. cho chính các chị...

    tôi là các chị, tôi quỳ xuống cám ơn các cô gái kiếm từ từ vốn tự-có.

    Trả lờiXóa
  16. Con ngọc Trinh đã "thoát" được lưới giăng của công an là nhờ có thằng "ma cô" vũ Tiệp, nhưng lưới trời lồng lộng trước sau gì nó cũng sẽ dính tội như bọn gái bán dâm kia thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thấy lạ khi cô Ngọc Trinh công khai những món hàng hiệu như chiếc váy tiền tỷ, chiếc thắt lưng ngàn đô hay bộ sư tập hàng trăm đôi dày mà mỗi đôi cũng hàng ngàn đô. Mỗi kỳ sinh nhật là một lần lên đời ô tô...
      Cô cũng công khai rằng đó là do "bạn trai" tặng...
      Thế không là mại dâm?

      Xóa
  17. 1001 kiểu bán dâm của chân dài

    Bán dâm kiểu chân dài chắc chắn không dễ dãi hay xô bồ như kiểu thường gặp của các "gái bán hoa" thông thường. Không phải hễ cứ muốn là lập tức có ngay, trừ những trường hợp khách quen hoặc khách cực vip.

    Thông thường, các cô vẫn "giữ giá" của mình theo nhiều cách riêng, thường gặp nhất vẫn là "bận công chuyện" như đi diễn hoặc đi quay, tùy theo nghề nghiệp. Thực chất thì cũng chẳng rõ các cô đang diễn hay quay thứ gì, nhưng chân dài dạng "sao" đâu phải hễ cứ muốn là có thể "đi" như dạng bình thường...

    Với các chân dài dạng sao, hiếm khi tú ông hay tú bà phải đưa ảnh ra giới thiệu với khách, bởi các cô đã quá quen mặt trên các phương tiện truyền thông hay báo mạng. Phần lớn khách chọn lựa các cô bởi mê mệt nhan sắc mĩ miều trong các bức ảnh hay clip bóng bẩy mà không biết rằng công nghệ make up và photoshop hiện nay đã phát triển tới mức nào.

    Bởi vậy mới có câu chuyện cười ra nước mắt về việc khách chọn cô chân dài D.H., nhưng khi gặp mặt chưa đầy dăm phút đã vội vã cáo từ, bởi nhan sắc thật của cô so với nhan sắc trong ảnh cách nhau hẳn một trời một vực. Không cứ gì D.H., khối ông khách đại gia cũng đã ăn phải quả đắng khi mà các chân dài từng khiến mình mê mẩn trên ảnh chụp lại nhìn hệt như người khác khi bước ra ngoài đời thực.

    Kể cả khi đi khách ở nước ngoài như Singapore hay Thái Lan, sang hơn nữa là hẳn các tour Châu Âu, các chân dài cũng tranh thủ quảng cáo luôn đang ... đi lưu diễn cho sang. Nhưng thực ra, đó cũng là một cách hay, vừa có thể quảng bá tên tuổi cũng như độ hot của mình, vừa có thể biện minh cho việc đi nước ngoài như đi chợ. Dù rằng trong giới giải trí, ai chẳng biết khả năng của các cô ra sao để có thể được đi lưu diễn tại những nơi có ngành thời trang phát triển hơn Việt Nam xa lắc xa lơ.

    Và cứ thế, những chuyến "lưu diễn" cứ tiếp nối nhau trong lịch trình của các chân dài, với mức cát-xê ngang với sao có cỡ của thế giới, đủ để các cô thi thoảng lại khoe dăm ba món đồ tiền tỷ hay trăm triệu thể hiện đẳng cấp hạng "sao".

    Chân dài hạng "sao" đi khách như thế nào?

    Từ trước tới nay, những chân dài bị bắt vì tội bán dâm thường chỉ thuộc dạng "lìu tìu" trong giới. Mức giá một vài trăm hay ngàn đô la Mỹ có thể là cao so với mức giá chung của các cô gái làm nghề buôn phấn bán hương. Nhưng so với giá chiếc túi vài chục ngàn hay chiếc đầm trăm triệu đang nhan nhản trong giới chân dài thì số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu.

    Theo chia sẻ của một người đẹp đã từng trải qua vòng lao lý vì chăn dắt gái bán dâm, chỉ dạng "lìu tìu" mới chấp nhận đi khách ngay trong nước - nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ bị bắt quả tang hay "chỉ trỏ" từ chính những đồng nghiệp ghen ăn tức ở. Còn lại, đã thuộc dạng "đẳng cấp cao" hơn, địa điểm đi khách của các chân dài thường rất hiếm khi là các địa điểm trong nước, kể là khách sạn nhiều sao.

    Trong showbiz không thiếu những câu chuyện kể rành rẽ về "luật đi khách" của các chân dài dạng "sao". Quy tắc bất thành văn có thể kể đại loại: Không đi khách trong nước, bắt buộc phải là nước ngoài (những nước gần như Thái Lan hay Singapore). Khách không chỉ có tiền, mà còn cần phải có chút địa vị hay danh tiếng nhất định, để tránh việc tên tuổi các cô được bô bô kể ra trên bàn nhậu của những đại gia mới phất nhờ bán đất hay trúng quả. Và tiền đi khách không chỉ là tiền mặt, đôi khi còn phải là những chiếc túi hàng hiệu, những món đồ xa xỉ để "khuyến mãi" thêm sau cuộc mây mưa... Tất nhiên, để có thể ra những điều kiện "quý tộc" như vậy, chân dài buộc phải đạt tới một đẳng cấp nhất định về tên tuổi hay "độ hot" - chủ yếu tới từ các giải thưởng hay tần suất xuất hiện trên truyền thông theo nhiều cách khác nhau.

    Trả lờiXóa
  18. Nguyễn Thành Phúclúc 14:39 5 tháng 11, 2014

    Vấn đề nên hay ko nên hợp pháp hóa mại dâm là vấn đề phức tạp trên thế giới chứ ko phải đơn giản như ông Nặc 07:04 Ngày 05 tháng 11 năm 2014
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/toan-canh-vu-hot-girl-hoang-hai-yen-ban.html?showComment=1415145841580#c4225838460856359178
    nghĩ.
    Theo quan điểm của những nhà Luật học và Xã hội học, luật pháp và đạo đức là 2 phạm trù riêng nhưng có liên hệ mật thiết. Về cơ bản, mại dâm làm mất nhân phẩm của phụ nữ và xúc phạm đến sự thiêng liêng của hoạt động tình dục của con người, gây phương hại đến nền tảng đạo đức lối sống xã hội, làm rạn nứt hạnh phúc của mỗi gia đình, kéo theo nhiều loại tệ nạn khác. Do đó mại dâm bị cấm tại phần lớn các quốc gia trên thế giới.

    Tuy nhiên, một số chính phủ cho rằng nên "hợp pháp hóa mại dâm để dễ kiểm soát". Tại một số nước, ở các khách sạn lớn, các khu giải trí, các vùng du lịch đều có các "dịch vụ hộ tống". Các chính phủ và các nhà làm luật ở các nước này tin rằng: việc cho phép mại dâm công khai với các biện pháp như cấp giấy phép, quy hoạch khu đèn đỏ... sẽ giúp quản lý tốt hơn các vấn nạn mà mại dâm gây ra, ngăn ngừa lây nhiễm bệnh hoa liễu.

    Về ý tưởng là như vậy, nhưng thực tế sau nhiều năm lại khác hẳn, hợp pháp hóa mại dâm đã trở thành "một giấc mơ quan liêu ướt át". Các nước này thường không đạt được những mục tiêu đề ra mà còn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia nghèo, vốn có hệ thống quản lý, pháp luật lỏng lẻo (như Peru, Colombia, Bangladesh). Mặt khác, tại các nước nghèo ở Trung-Nam Mỹ, "hợp pháp mại dâm để quản lý" chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để tạo thuận lợi cho việc buôn bán người của giới Mafia vốn lũng đoạn chính quyền các nước này.

    Vì sự bế tắc này, một số nước sau một thời gian đã phải quay lại biện pháp cấm hoàn toàn mại dâm (tiêu biểu là Thụy Điển, Na Uy và Hàn Quốc). Như một hệ quả, nếu như giai đoạn 1990-2003 có tới 12 nước thực hiện hợp pháp hóa mại dâm, thì từ 2003 tới nay, chỉ có 1 quốc gia làm theo, bởi bài học thực tế từ các nước đi trước đã cho thấy thất bại của phương thức này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thành Phúclúc 14:43 5 tháng 11, 2014

      Ngành Tội phạm học có nguyên tắc cơ bản là "không có chỗ cho trí tưởng tượng chủ quan, những lập luận thiếu dẫn chứng, sự đơn giản hóa quá mức vấn đề mà không tính tới những yếu tố ngoại cảnh khác vốn rất phức tạp, rằng nếu làm theo A thì kết quả sẽ là B", đây lại là điều mà những kế hoạch hợp pháp hóa mại dâm luôn mắc phải. Theo phân tích chi tiết về Tội phạm học, có 3 nguyên nhân chính khiến việc "hợp pháp hóa mại dâm để quản lý" luôn gặp thất bại:

      Thứ nhất:Các chính phủ này quá chủ quan về khả năng quản lý của mình trong khi đánh giá thấp khả năng của giới tội phạm. Trên danh nghĩa, tại các nước này, mại dâm do nhà nước quản lý, người bán dâm được khám sức khỏe, có giấy phép hoạt động, nhưng thực ra đằng sau lại là các thế lực Mafia. Đó mới thực sự là thế lực kiểm soát mại dâm, và tất nhiên chúng không bao giờ chịu từ bỏ những mánh khóe hốt bạc và hợp tác với chính quyền. Các thống kê thực tế cho thấy việc hợp pháp hóa mại dâm chỉ tạo thêm cơ hội cho tội phạm dùng chiêu bài "hợp pháp hóa" để núp bóng chính quyền và bành trướng hoạt động, trong khi nhà nước chỉ có thể "quản lý trên giấy". Số tiền thuế mà nhà nước thu được cũng rất ít, mà phần lớn lợi nhuận chui vào túi các thế lực Mafia, tạo thêm thế lực cho chúng.

      Thứ hai Những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm đã không tính tới những dạng tội phạm khác luôn đi kèm với mại dâm. Nhà nghiên cứu Maxwell (năm 2000) đã công bố các bằng chứng về sự móc nối chặt chẽ giữa mại dâm với buôn bán ma túy, cùng sự tham gia của các dạng tội phạm khác, đặc biệt là cướp tài sản, buôn người và rửa tiền. Việc hợp pháp hóa một dạng tệ nạn xã hội đã kéo theo sự lan tràn của các loại tệ nạn khác vốn còn nguy hiểm hơn.

      Thứ baMại dâm từ xưa tới nay luôn bị các nền văn hóa, tôn giáo bài xích vì đi ngược lại những giá trị chung của nhân loại về hôn nhân, tình yêu và lòng chung thủy. Do đó, hợp pháp hóa mại dâm sẽ gây ra sự bất bình của một phần lớn người dân, gây xáo trộn và đổ vỡ các giá trị đạo đức, đe dọa hạnh phúc hôn nhân, và sự bất hợp tác từ chính người bán dâm (vì bản thân họ cũng không muốn hành vi nhục nhã của mình bị công khai).

      Xóa
    2. Nguyễn Thành Phúclúc 14:53 5 tháng 11, 2014

      Châu Âu
      Năm 2014, Mary Honeyball, đại diện thành phố London phát biể trước Nghị viện châu Âu: "Nhiều người nghĩ mại dâm là nghề cổ xưa nhất trên thế giới. Vì thế một bộ phận dư luận nghĩ rằng chúng ta nên coi mại dâm là một phần tất yếu của cuộc sống và việc duy nhất chúng ta có thể làm là quản lý nó tốt hơn. Kiểu tư duy đó chỉ khiến mại dâm phát triển hơn, khiến mua dâm trở nên bình thường và khiến phụ nữ dễ bị lạm dụng hơn". Đa số nghị sĩ Nghị viện châu Âu đồng ý với quan điểm, hành vi mua dâm là vi phạm nhân quyền và là một hình thức bạo lực chống lại phụ nữ.

      Có một cách nghĩ sai lầm rằng: mại dâm là một hoạt động lâu đời và hầu như xã hội nào cũng tồn tại, cho nên không cần tốn công ngăn chặn mà phải chấp nhận nó như một "nghề bình thường". Sự thực, xã hội luôn tồn tại 2 mặt Tốt-xấu, ma túy, hiếp dâm, buôn người... cũng là những tệ nạn không bao giờ có thể triệt tiêu hết. Một xã hội càng tiến bộ thì càng phải quyết tâm đấu tranh với những mặt xấu chứ không phải buông xuôi mặc cho chúng lan tràn. Việc thỏa hiệp với tệ nạn xã hội không làm nó thay đổi bản chất, mà chỉ dẫn đến sự lụn bại của đạo đức và kỷ cương xã hội. Với những tác hại rõ ràng gây ra cho xã hội, khi chính quyền buông xuôi việc ngăn chặn mại dâm và cho hợp pháp hóa loại tệ nạn này, thì giống như "ung thư di căn", nó sẽ càng lan tràn và ẩn chứa nhiều hiểm họa hơn, xã hội sẽ càng phải trả giá nặng nề.

      Xóa
    3. Nguyễn Thành Phúclúc 14:59 5 tháng 11, 2014

      Đức
      Ví dụ, mại dâm ở Đức được hợp pháp hoá năm 2001, chính phủ tin rằng như vậy sẽ giúp quản lý mại dâm tốt hơn, chống bệnh hoa liễu và thu được thuế. Nhưng giờ đây, nhiều người Đức cho rằng chính quyền đã không đạt được mục tiêu đó mà chỉ làm vấn đề tồi tệ hơn. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng: "Việc hợp pháp hoá mại dâm đã thất bại". Những quy định về giấy phép hành nghề, khám sức khỏe... thực tế là vô tác dụng, vì các nhóm tội phạm có thể dễ dàng làm giả giấy tờ và đe dọa những người nào định tố cáo.

      Chính sách hợp pháp hóa đã thất bại trên tất cả các mặt. Nô lệ tình dục ở Đức đã lan tràn kể từ khi mại dâm và các nhà thổ được hợp pháp hóa. Trong thực tế, những quy định quản lý của pháp luật hầu như không có tác dụng. Trên toàn nước Đức, số hợp đồng bảo hiểm mại dâm được ký không quá vài chục bản. Trong số hơn 400.000 gái mại dâm ở Đức, chỉ có... 100 người đăng ký hành nghề với chính phủ (tỷ lệ 0,025%), số còn lại vẫn hoạt động lén lút như trước hoặc dùng giấy tờ giả, vì chẳng gái mại dâm nào muốn tự tiết lộ danh tính của mình để rồi chuốc lấy sự hổ thẹn. Quy định về giấy phép hành nghề do vậy đã "thất bại từ trong trứng".
      Đức là điểm đến số 1 cho bọn buôn người đến từ Đông Âu

      Để đáp ứng nhu cầu mua dâm tăng mạnh (vì đàn ông không còn sợ bị pháp luật trừng phạt), số gái mại dâm tăng vọt từ 100 ngàn (năm 2002) lên tới 400 ngàn (năm 2009). Để tăng "nguồn cung", phụ nữ Đông Âu ngày đêm bị bọn buôn người săn lùng và đưa vượt biên vào Đức. Công bố năm 2010 cho thấy nạn buôn người đã tăng 70% sau 5 năm mại dâm được hợp pháp hóa. Phần lớn sự gia tăng này là phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán vào nhà thổ, với ít nhất 20% nạn nhân là vị thành niên. 75% gái mại dâm ở Đức là phụ nữ Đông Âu, phần nhiều là nạn nhân của bọn buôn người. Đối với phụ nữ Đức, đã có những trường hợp bị cơ quan bảo trợ xã hội gợi ý phải đi... bán dâm, nếu từ chối sẽ bị cắt trợ cấp thất nghiệp. Hợp pháp hoá mại dâm cũng làm gia tăng tình trạng phụ nữ Đức đi bán dâm do họ không còn sợ bị pháp luật xử phạt. Theo khảo sát của Trung tâm Khoa học Berlin, có tới 4% trong tổng số 3.200 nữ sinh viên tại Berlin cho biết đã tham gia một số công việc liên quan đến mại dâm.

      Bernd Finger, Trưởng cơ quan điều tra của Cục cảnh sát hình sự bang Berlin cho biết, mafia Nga tại Béclin ngày một bám rễ, hoạt động chính là tổ chức mại dâm. Mafia làm việc với sự phân chia lao động hoàn hảo theo ba cấp. Cấp cao là rửa tiền, cấp trung là mại dâm và buôn người, cấp dưới là ăn cắp ô tô. Gái bán dâm thường phải ăn chia thu nhập với ông chủ nhà thổ và các bên liên quan khác (như đám mafia bảo kê núp bóng chính quyền). Để hút khách, nhiều chủ chứa còn tung ra những chiêu "khuyến mãi" rất vô đạo đức như "Tiệc Buffet mại dâm", trong khi chính phủ thì bất lực vì hành vi này không còn là phạm pháp nữa.

      Xóa
    4. Nguyễn Thành Phúclúc 15:00 5 tháng 11, 2014

      Các chủ nhà chứa đều chuẩn bị sẵn sàng đối với các đợt kiểm tra của chính quyền, và họ cũng dặn gái mại dâm cách khai với cảnh sát. Thường thì các gái bán dâm vẫn khai họ biết về các nhà thổ qua mạng Internet và tự mua vé xe buýt rồi đến đây một cách tự nguyện. Cơ quan chức năng giám sát khu vực đèn đỏ phải nghe những lời nói dối đó không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể làm gì. Mục đích của chủ nhà thổ là che giấu mạng lưới buôn bán người, với rất nhiều phụ nữ bị bán tới Đức và bị bóc lột tối đa.

      Kỳ vọng về việc thu lợi cho ngân sách từ mại dâm cũng phá sản. Ban đầu Đức kì vọng sẽ thu hàng chục triệu USD thuế từ mại dâm, nhưng rốt cục trên 99% là trốn thuế, bởi lẽ đơn giản: "Tội phạm không bao giờ muốn đóng thuế". Năm 2011, Đức chỉ thu được 326.000 USD (thế đã là "thành công" so với các năm trước), quá ít ỏi so với hàng triệu USD phải bỏ ra để quản lý mại dâm mỗi năm. Ví dụ ở Hamburg, nơi có khu đèn đỏ nổi tiếng nhất nước, trong suốt 10 năm chỉ có 153 gái mại dâm chịu đăng ký với cơ quan thuế của thành phố. Hoặc tại Bonn, năm 2011 thành phố thu được 18.200 USD thuế từ mại dâm, nhưng đã phải chi tới 116.000 USD để đảm bảo an ninh cho các khu đèn đỏ, chưa kể chi phí quản lý giấy tờ, khám chữa bệnh và chống các dạng tội phạm khác phát sinh từ mại dâm. Ví dụ, nếu cho tất cả gái mại dâm ở Đức đi xét nghiệm mỗi tháng 1 lần như quy định (gói Level 2 tốn khoảng 400 USD/lần), chính phủ Đức sẽ phải chi gần 2 tỷ USD mỗi năm, gấp... 6000 lần số thuế thu được và còn lớn hơn ngân sách hàng năm cho nhiều lĩnh vực khác. Hệ thống y tế cũng sẽ quá tải với gần 5 triệu lượt xét nghiệm tăng thêm mỗi năm.

      Hiện nay ở Đức, có những chính khách và nhà nghiên cứu đã lên tiếng đòi bãi bỏ đạo luật hợp pháp hoá mại dâm. Sau 10 năm đạo luật này được thông qua, theo một nghiên cứu của Ủy ban EU, họ đi đến một kết luận: "Nạn buôn người để buộc mại dâm ở Đức không những không giảm mà ngày càng tăng". Bộ trưởng Tư pháp Đức và đại diện cảnh sát đều thừa nhận tình trạng của gái mại dâm không hề được cải thiện gì từ đó đến nay, thậm chí sức khỏe của họ còn tồi tệ hơn, tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn. Stephan Mayer, chuyên gia hàng đầu về các vấn đề pháp luật khẳng định, đạo luật này là một sai lầm và chỉ làm tăng thêm tình trạng tội phạm tại các khu đèn đỏ. Người đứng đầu nghiệp đoàn cảnh sát Bernhard Witthaut cũng khẳng định, hợp pháp hoá mại dâm ở Đức đã thất bại và đề nghị xem xét lại đạo luật này. Ông nhấn mạnh, kể từ khi đạo luật được thông qua, giới ma cô đã nhiều hơn trước và chúng ngày càng tỏ ra táo tợn hơn trong việc ép buộc phụ nữ phải bán dâm. Hợp pháp hóa mại dâm thực tế chỉ tạo thêm vỏ bọc "hợp pháp" giúp bọn tội phạm bành trướng hoạt động.

      Dư luận cho rằng, những các nước EU cần học cách làm của người Thụy Điển - nước từng hợp thức hoá nghề mại dâm cách đây 30 năm. Năm 1998, Quốc hội Thụy Điển đã xét lại, coi mại dâm là bất hợp pháp, sau khi quốc hội nước này xét thấy không thể kiểm soát nổi việc hợp pháp hóa mại dâm, trong khi tổn hại về giá trị đạo đức xã hội là quá lớn.

      Xóa
    5. Nguyễn Thành Phúclúc 15:14 5 tháng 11, 2014

      THÁI LAN
      Tại Thái Lan, mại dâm bị luật pháp nghiêm cấm. Đạo luật năm 1960, tiếp đó là Đạo Luật phòng chống mại dâm, BE. 2539 (1996) đã quy định cấm các hành vi mua bán dâm. Mua bán dâm sẽ bị phạt 1 tháng tù và/hoặc 1.000 baht (khoảng 40 USD), mua dâm trẻ em có thể bị tù 6 năm, còn chủ chứa sẽ bị phạt tù 3-15 năm. Mua dâm trẻ em dưới 18 tuổi bị phạt 4-20 năm tù và phạt tiền 80.000 - 100.000 baht. Năm 2003, Bộ Tư pháp Thái Lan đã từng đề xuất thảo luận về việc hợp pháp hóa mại dâm.. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của dư luận và những lo ngại về hệ lụy xã hội nên đề xuất bị bãi bỏ.

      Luật là như vậy, nhưng trong thực tế, các nhà thổ lại hoạt động công khai dưới sự bảo kê của Mafia và sự làm ngơ (thậm chí hợp tác bảo kê) của chính quyền địa phương. Sự trái ngược giữa pháp luật và việc thực thi lớn đến nỗi nhiều người lầm tưởng mại dâm ở Thái Lan là hoàn toàn hợp pháp. Ở khía cạnh khác, nó cũng cho thấy sự yếu kém, "tiền hậu bất nhất" của hệ thống pháp luật Thái Lan, và thậm chí là cả sự lũng đoạn chính quyền địa phương của tội phạm có tổ chức. Ước tính có hơn 60 ngàn nhà thổ ở Thái Lan, còn nhiều hơn số trường học ở nước này.

      Nhìn qua vẻ ngoài quy củ của các phố đèn đỏ, nhiều người nước ngoài cho rằng chính phủ Thái Lan đã tổ chức tốt mại dâm và điều đó sẽ làm giảm tác hại mà mại dâm gây ra (như hối lộ, bảo kê, ma túy...). Nhưng thực tế, những góc khuất tội ác ẩn sau các khu đèn đỏ này khác xa so với họ vẫn tưởng. Chính phủ Thái Lan không hề quản lý các khu đèn đỏ, nắm quyền kiểm soát là các băng đảng tội phạm. Các phố đèn đỏ Thái Lan là nơi ẩn náu an toàn của những thế lực tội phạm khét tiếng như Hội Tam Hoàng hay Yakuza. Cuộc đời của người bán dâm tại Thái Lan thực tế luôn đầy rẫy hiểm nguy, bệnh tật, cũng như phải chịu sự kì thị của cộng đồng vốn thấm nhuần tinh thần Phật giáo (giáo lý đạo Phật lên án chuyện gian dâm ngoài vợ chồng).

      Về mặt xã hội, ước tính 95% nam giới Thái Lan trên 21 tuổi đã từng quan hệ với gái mại dâm. Một khảo sát năm 1992 cho biết 97% nam thanh niên thường xuyên tìm đến gái mại dâm Tình trạng này tạo nên một tâm lý xã hội coi phụ nữ chỉ như một thứ đồ chơi tình dục cho đàn ông, và đến lượt tâm lý này sẽ kích thích những hành vi tội phạm tình dục. Kết quả là Thái Lan có tỷ lệ hiếp dâm cao nhất Đông Nam Á (~7-8 vụ/100 ngàn dân, gấp 2 lần Philipines, 3 lần Singapore và gấp 5 lần Việt Nam).

      Nếu coi hành vi mua dâm trẻ em cũng là hiếp dâm thì tỷ lệ hiếp dâm của Thái Lan sẽ còn cao hơn con số trên hàng trăm lần, bởi Thái Lan cũng là điểm đến hàng đầu của những kẻ ấu dâm (thích quan hệ tình dục với trẻ em). Khoảng 310.000 trẻ em gái Thái Lan phải bỏ học mỗi năm, và rất nhiều trong số đó đã đi bán dâm. Về chính thức, quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi là bị cấm, nhưng ước tính vẫn có tới 40% gái mại dâm ở nước này là trẻ em dưới 16 tuổi. Ước tính 55% gái mại dâm Thái Lan bắt đầu bán dâm khi chưa đầy 18 tuổi
      Tỷ lệ thất học cao ở Thái Lan là điều kiện lý tưởng cho mại dâm và buôn người phát triển

      Xóa
    6. Nguyễn Thành Phúclúc 15:15 5 tháng 11, 2014

      Thực trạng các quan chức và cảnh sát nhận hối lộ để làm ngơ cho các ổ mại dâm là rất phổ biến. Năm 1997, ước tính có 20-30 nghị sĩ dính líu tới các đường dây mại dâm. Chuwit Kamolvisit, được coi là "ông trùm của mại dâm Thái Lan", nói rằng ông ta đã hối lộ khoảng 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 3 triệu đôla) trong suốt 10 năm cho các chính khách và cảnh sát để họ làm ngơ cho việc kinh doanh tình dục của ông ta. Chuwit Kamolvisit sau đó còn dùng tiền thu được từ mại dâm để vận động tranh cử nhằm tìm cách tiến thân vào giới chính trị gia. Marut, một ma cô nổi tiếng ở Pattaya và có liên hệ với Mafia Nga, cho biết: Hơn 60% khách hàng của Marut chính là các quan chức chính phủ, bao gồm cả cảnh sát. Marut gọi đó là "dịch vụ đặc biệt" cho các nhân vật uy quyền.

      Theo UNODC, Thái Lan là một điểm đến hàng đầu của bọn buôn người làm nô lệ tình dục. Hầu hết phụ nữ bị buôn bán đến từ Myanma, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Với đường biên giới dài và hiểm trở của Thái Lan, bọn buôn người có thể dễ dàng vượt biên mà không cần giấy tờ. Phụ nữ từ Thái Lan cũng bị buôn bán tới nhiều nước, đặc biệt là Hà Lan và Đức ở châu Âu, Nhật Bản, Austrlia, Ấn Độ, Malaysia và các quốc gia Trung Đông. Năm 1991, mỗi phụ nữ Thái Lan bị bán cho Mafia Nhật với giá 2.400 - 18.000 USD mỗi người. Năm 2006, một nô lệ tình dục đã trốn thoát sau khi giết chết chủ chứa và tố cáo một đường dây mại dâm do Mafia Nhật (Yakuza) tổ chức, gây chấn động dư luận về sự thực đen tối ẩn sau "những ảo tưởng về hợp pháp hóa mại dâm để kiểm soát"

      Các khu đèn đỏ ở Thái Lan là tụ điểm của các nhóm tội phạm có tổ chức người Hoa (nhiều nhóm có liên hệ với Hội Tam Hoàng) chuyên buôn người, buôn ma túy và tống tiền. Cảnh sát Thái Lan gọi đó là "Các băng nhóm heo con". Thành phố Pattaya có một ngành công nghiệp tình dục nhiều tỷ đôla với các đường dây chuyên buôn bán ma túy, rửa tiền và buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia. Nhiều nhóm tội phạm Nga đã thiết lập hoạt động mại dâm, ma túy và giết mướn ẩn sau các doanh nghiệp hợp pháp như các quán bar và nhà hàng ở Pattaya. Các trang web du lịch thì khuyến cáo du khách phải cẩn thận nếu đi vào các khu đèn đỏ như Patpong bởi những nơi này có tỷ lệ tội phạm tụ tập rất cao, nếu không đề phòng có thể bị lừa hoặc tệ hơn là bị cướp.

      Bệnh dịch do mại dâm đem lại cũng lan tràn, bệnh AIDS đã trở thành vấn nạn lớn với Thái Lan. Năm 2010, Sở kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) ước tính rằng 40% người bán dâm đã không sử dụng bao cao su. Báo cáo năm 2008 của DDC cho biết có 532.522 người Thái nhiễm HIV, chiếm 1,3% dân số trưởng thành, là tỉ lệ "cao nhất ở châu Á" và thứ 4 thế giới., con số thực có thể còn lớn hơn thế rất nhiều, mà một trong các nguyên nhân chính là do nạn mại dâm gây ra.

      Xóa
    7. Nguyễn Thành Phúclúc 15:15 5 tháng 11, 2014

      Đặc biệt, có nhiều chàng trai Thái Lan vì gia cảnh nghèo, đã vay mượn tiền để giải phẫu chuyển giới thành nữ giới để đi bán dâm, trở thành thứ mà người ta gọi là "Thái giám thời hiện đại", và Thái Lan giờ trở thành cái tên gợi cho nhiều người liên tưởng tới "những gã đàn ông bệnh hoạn thích đội lốt nữ giới".

      Kritaya Archavanitkul, nhà hoạt động vì quyền con người Thái Lan, nói:

      "Đáng buồn mà nói, cấu trúc xã hội Thái Lan có xu hướng chấp nhận mại dâm. Và có thể, chúng ta có những tổ chức Mafia tham gia vào các đảng phái chính trị, điều này sẽ giúp tệ nạn mại dâm bị lờ đi. Lý do thứ hai là yếu tố văn hóa, ở Thái Lan, hành vi mua dâm của người đàn ông được chấp nhận. Các chính khách, chủ yếu là nam giới, tất nhiên, họ không thấy mại dâm là một vấn đề. Họ biết có nhiều phụ nữ tham gia vào tệ nạn mại dâm ở Thái Lan. Họ biết rằng một số bị đối xử bạo lực và tàn bạo. Nhưng họ không nghĩ rằng đó là một hình ảnh khủng khiếp. Và, bởi vì lợi nhuận béo bở lôi cuốn nhiều người tham gia và cả việc hối lộ, cho nên các chính khách đã nhắm mắt làm ngơ cho tệ nạn này".

      Một gái bán hoa ở Bangkok có tên Pim cho biết, họ sẽ bị chủ chứa trừng phạt nếu không kiếm đủ khách, đồng thời thường xuyên bị khách mua dâm đe dọa và bạo hành. Họ không dám bỏ trốn vì lũ ma cô dọa sẽ tiết lộ chuyện bán dâm, khiến cho gia đình họ xấu hổ và nhục nhã. Rất nhiều khách làng chơi thích bé gái hoặc thiếu nữ nên những chủ chứa thường tìm cách săn lùng, lừa gạt trẻ vị thành niên từ các ngôi làng nông thôn. Cô cho biết:

      "Người nước ngoài cho rằng cứ trả tiền là được quan hệ tình dục ở Thái Lan vì cho rằng các cô gái ở đây thực sự muốn làm chuyện đó mà không hiểu rằng, phần lớn gái bán hoa ở đây không có sự lựa chọn nào khác và họ luôn mong được giải thoát".

      Cuốn tự truyện của Thanadda Sawangduean, 42 tuổi, một phụ nữ Thái Lan từng làm gái mại dâm, đã được trao giải thưởng Chommanard năm 2010. Cô đã bị lừa bán làm gái mại dâm ở Pattaya. Tại mỗi nơi bị lừa tới, cô đều bị đánh đập. Sawangduean cũng từng bị bắt dùng ma túy và tống vào tù do tàng trữ chất gây nghiện. Cô chia sẻ trên Bangkok Post:

      "Tôi đã lún sâu vào con đường nhơ nhớp và giờ phải chịu những ám ảnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thông qua cuốn sách, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm cuộc đời và xem đây như một bài học cho những ai đi nhầm đường lạc lối". Ban giám khảo cho biết, cuốn sách đã phản ánh sâu sắc vấn nạn mại dâm mà xã hội Thái đang phải đối mặt.

      Xóa
    8. Thì ra là vậy.
      Theo dõi cuộc đối đáp của ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước phản pháo đề xuất hợp pháp hóa mại dâm của Nghị Quốc trong bài Tứ đại ngu tôi cũng vẫn chưa hiểu lắm.
      NGUYÊN VĂN BÀI "TỨ ĐẠI NGU" CỦA NGHỊ PHƯỚC
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/08/nguyen-van-bai-tu-ai-ngu-cua-nghi-phuoc.html

      Bây giờ đọc ý kiến ông Phúc thì hiểu rồi.

      Xóa
    9. Tôi đề nghị chủ nhà gom các ý kiến ông Trịnh Xuân Báu vào làm thành một entry độc lập.
      Bài hay quá. Nên đặt tit là
      VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG THỂ HỢP PHÁP HÓA MẠI DÂM?
      Đọc bài này mới thấy ông nghị Quốc chém gió tào lao, chả biết gì về mại dâm mà dám mạnh miệng đề xuất hợp pháp hóa mại dâm. Lại còn lớn tiếng: “không công nhận mại dâm tức là đạo đức giả”.

      Xóa
    10. Đến năm 5000 VN sẽ cấm được tệ nạn đái bậy ở đường, nhưng sẽ chưa cấm được mại dâm. Ma túy ai cũng ghét , tử hình riết mà có nhằm nhò gì. Buôn lậu, cờ bạc để phát hiện thế mà còn bó tay huống chi mại dâm. Chỉ béo bọn bảo kê thôi. Trên thực tế cấm mại dâm và cờ bạc là bất khả thi và càng ngày càng khó. Nó càng pt trước sự bất lực của các biện pháp ngăn chặn, bất chấp những triết lý sách vở.Cấm mà như không cấm, mất kiểm soát, bát nháo vô chính phủ.

      Xóa
    11. 'Không trắc nghiệm thần kinh, đừng ứng cử ĐBQH'lúc 07:38 6 tháng 11, 2014

      ĐB Trương Trọng Nghĩa đề nghị người ứng cử ĐBQH, HĐND ngoài trắc nghiệm về trình độ phải làm cả trắc nghiệm về thần kinh, tâm lý. Nếu không qua trắc nghiệm thì đừng ứng cử, nếu không nhiệm kỳ 5 năm kéo dài sẽ phát sinh những "hậu quả" khó giải quyết.

      Xóa
    12. Bọn em bận quá, giờ mới đọc được ý kiến bác Công Bằng.
      Ý kiến đề xuất của bác thật hợp lý.
      Những ý kiến của bác Nguyễn Thành Phúc thật thuyết phục.
      Hóa ra ông Đại biểu QH Dương Trung Quốc chả hiểu gì về mại dâm.Tại buổi tọa đàm chủ đề “Mại dâm, đồng tính - những góc nhìn đa chiều” tại Cổng TTĐT Chính phủ chiều 15/8/2012, ĐB Quốc hội - nhà sử học Dương Trung Quốc phê phán “thói đạo đức giả” và đưa ra đề xuất “cần có một dự án luật để điều chỉnh vấn đề mại dâm”.
      Ông Dương Trung Quốc cũng cho rằng: “Cần bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào sự thật, dù vẫn phải giữ gìn truyền thống. Cần bớt đi thói đạo đức giả. Bởi không thể nói bản chất xã hội chúng ta là không có chuyện đó. Các quốc gia khác, ở những trình độ phát triển khác nhau, nền tảng văn hóa khác nhau, cũng có những cách xử lý khác nhau, cái gì hợp nhất với mình thì làm theo. Đừng nói mình là biệt lập, là đặc thù. Tôi cho rằng nên coi đó là một hiện thực”. Và vì thế “cần có 1 bộ luật để công nhận và quản lý mại dâm” - ông nói.
      Chúng tôi sẽ thực hiện ngay theo đề nghị của bác Công Bằng.
      Cảm ơn bác Nguyễn Thành Phúc.

      Xóa
    13. Mấy anh rận vào phá thúi.
      Vậy nếu không cấm được đái bậy thì cũng hợp pháp hóa đái bậy? Anh thích đái bậy cũng ok chỉ xin anh nộp thuế?
      Không cấm được giết người cũng hợp pháp hóa việc giết người? Ai muốn chém cổ mấy anh rận thì cứ vô tư, chỉ xin anh nộp thuế 2 khìn?

      Xóa
  19. "Nâng tầm đường bay" từ bàn đạp showbiz

    Thông tin hoa khôi của một cuộc thi vừa bị bắt giữ ở Hải Phòng khi bay show với đại gia đất cảng không làm người trong giới ngạc nhiên, trừ công chúng và fan của hai cô nàng này. Đường bay của hotgirl - ít tuổi đời nhưng già tuổi nghề và dày dặn trong đối đáp, hành xử với đối tác - có thể xem là vượt mặt nhiều đàn chị, đồng nghiệp lâu năm.

    Có thể khẳng định, vụ án bắt giữ người mẫu H, chỉ là lần sa chân của cả ê kíp này. Vì theo chúng tôi được biết, hiện có khá nhiều hotgirl, người đẹp chọn cách kiếm tiền như thế này hòng bước chân vào showbiz. Bởi chỉ có tiền mới có thể dùng chiêu trò tung hô hàng hiệu, xe xịn bằng đủ mọi kỹ năng, mối quan hệ để tạo dựng chỗ đứng.

    Và mục đích sau cùng của nó là gì? Lại cũng là "nâng tầm đường bay", chốt giá trên trời với nhiều gia ghiền những chân dài có tên tuổi, "thương hiệu". Trực tiếp đẩy nhiều nhan sắc trẻ vào đường bay còn là không ít công ty PG, người mẫu quen thuộc. Hãy xem họ làm gì để trở thành nhân vật showbiz.

    Hiện nay, khi công nghệ bùng nổ cũng là khi công chúng đón nhận sự ra đời của hàng loạt hotgirl từ các trang mạng hay tự phong. Nhan sắc của nhiều cô, tuy không nổi trội vẫn được gọi tên, chỉ cần chăm chỉ post hình, chỉnh sửa hình ảnh gợi cảm rồi tải thường xuyên trên trang cá nhân. Đó là động thái đầu tiên.

    Một vài nhan sắc tự tin hơn, đánh liều tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp tầm trung, qui mô cấp tỉnh hoặc thi hoa khôi chỉ mong có tên trong tốp đoạt giải. Và chỉ cần sở hữu bất kỳ giải thưởng nào xem như cô cũng đủ vốn để nhảy vào showbiz, đi event. Hoặc ảo tưởng hơn thì nhận luôn show hát như An PT, Bà T. thuở nào.

    Thế nhưng, danh xưng "hotgirl" thường có tuổi thọ ngắn, thành ra độ cạnh tranh giữa những người mang danh lại càng cao. Từ đây, người đẹp chấp nhận hợp tác với bầu show, stylist, hay ekip chuyên nghiệp để lấn sân, hòng "ghi khắc tên tuổi" giữa đầy rẫy hoa khôi, người đẹp bước ra từ vô vàn cuộc thi như hiện nay.

    Bầu show của một mỹ nữ nhí đất Bắc từng chia sẻ sự ủng hộ: "Em có mối nào giới thiệu giúp anh nhé. Bé X lốc quá rồi, mà mùa thi sắp diễn ra em à. Không có đồ cao cấp mặc là chết chắc đấy". Và để có những khoản đầu tư này, đổi lại là gì thì mọi người trong cuộc đều hiểu rất rõ để tiến hành hợp đồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những "nô lệ" của đường bay

      Thế nhưng, chỉ cậy vào bầu show thì nhiều chân dài vẫn không "sống nổi" bởi tỷ lệ ăn chia, ràng buộc "hợp đồng" hẳn hoi. Thành ra, khi nhận được lời mời từ các đối tác, họ dễ lòng ngã vào, hòng kiếm tiền chu cấp cho cuộc sống. Bởi chung quy, cô cũng không có gì ngoài tuổi trẻ và nhan sắc được "đôn" lên thành hotgirl.

      Đi kèm theo đó luôn là hàng loạt khoản chi cao ngất ngưởng, được/bị người đẹp mặc định để thể biện đẳng cấp. Truyền thông từng tốn giấy mực khi chân dài HQ đăng đàn tố một hotgirl nổi tiếng A, nợ tiền mình không trả, trong khi lại khoe bay vé VIP trên trang cá nhân. Nó cho thấy áp lực của một người đẹp luôn không hề nhỏ. Chính vì thế, họ tìm mọi cách gây chú ý, phát ngôn bạo hay ăn mặc phản cảm, thậm chí cả thi nhan sắc chui. Tất cả chỉ để vụt lên giữa bạt ngàn hotgirl, người đẹp, hoa khôi như hiện nay.

      Vụ bắt giữ vài cô gái trẻ xinh đẹp này không chỉ đánh động xã hội bởi hình ảnh nhan sắc bị tệ nạn hủy hoại, mà trên hết là sự lộ diện trào lưu bán thân hòng đổi lấy vật chất xa hoa, trong nhiều người đẹp chân dài hiện nay. Nó đang trở thành cái đích tất yếu, khi mà quá nhiều cuộc thi lẫn danh hiệu được ra đời để tìm kiếm người đẹp hay đúng hơn là giúp nhiều cô gái trẻ có nhan sắc ưa nhìn khoác chiếc áo quá rộng với nhiều tên gọi mỹ miều hoa khôi đồng bằng, á khôi duyên dáng, người đẹp bikini cùng hàng tá giải phụ đủ để các cô gái trẻ ảo tưởng, đủ để nhiều "tay cò" thò tay tiếp cận, đưa ra lời mời lợi nhuận để thu hút hotgirl, chân dài vào mục đích "bay show".

      Vòng quay trên biến nhiều chân dài bước vào đường bay nhẹ tênh, để đổi lấy tiền bạc mà không cần chăm chỉ lao động cật lực như bao người lao động chân chính khác. Nhan sắc bị đồng tiền chắp cánh, đẩy trào lưu người đẹp dùng thân xác mua nhà, tiến thân. Và hễ họ phô trương cái gì là ngay lập tức trở thành câu truy vấn cửa miệng của dư luận. Hình ảnh người đẹp showbiz bị lấm lem vì những "con sâu" trẻ này đang rộ lên, khiến nhiều nghệ sĩ ngán ngẩm.

      Một hotgirl mới nổi trong giới trẻ Sài Gòn từng thừa nhận: "Bọn em 'bay' nhiều hay ít đều phụ thuộc vào quản lý hay mối quan hệ từ đối tác quen biết". Giao dịch thường diễn ra chóng vánh, và thông tin về giá cả, địa điểm cũng ít khi những chân dài, người đẹp này ra mặt. Họ chỉ xuất hiện khi hợp đồng đã được người đại diện chốt, tiền đã nằm trong tài khoản cá nhân.

      Hotgirl có khuôn mặt trẻ con X cho hay, đó cũng là tiêu chí để hạn chế rủi ro. Thế nhưng với bài học vỡ lòng đơn giản như thế, thì việc tìm bắt tại trận các người đẹp khi đang bay show cùng đối tác thật đơn giản. "Cái chính là có được người quen giới thiệu, họ dễ dàng sa bẫy khi không kiểm soát được nhu cầu tài chính cá nhân", một chân dài đình đám khác tiết lộ.

      Xóa
    2. "Thợ săn" không thể thành gái ngoan

      Trong vòng tay đại gia, không ít chân dài phát tài sắm nhà mua xe, rồi tô vẽ với dư luận bằng những show diễn, hợp đồng quảng cáo ảo để hợp thức hoá việc mua bán. P, chân dài trí thức nổi tiếng sạch trong giới showbiz cho hay nhiều bạn trẻ tưởng tung hoả mù như vậy là ngoan, là PR bản thân lấp lánh. Thật ra không đơn giản như nhiều người nghĩ bởi làm gì và muốn che đậy kỹ đến đâu, nhiều nhan sắc vẫn bị lật tẩy. Vì một khi bạn quyết định bán, có nghĩa kẻ mua. Miệng truyền miệng, mình thì trót cầm tiền, cãi sao cho thoát.

      Đó chính là bài học nhớ đời của một mỹ nữ quê miền tây. Lên Sài Gòn lập nghiệp, túng quẫn "bay show" vi vu, đến khi chăn được gã tiểu gia con nhà giàu có cô nàng khôn khéo cắt đứt mọi liên lạc, thay đổi số điện thoại, bán luôn ô tô cùng căn hộ cao cấp để quyết làm lại với tiểu gia ngây thơ giàu có ngành thực phẩm.

      Nàng lý giải: "Phải bán hết để chứng minh nguồn tiền, cạch với hàng xóm cũ chứ. Để nó đến, lời ra lời vào, sao "chăn" hoàn hảo được". Cựu hotgirl không chỉ đóng tròn vai gái ngoan, chân dài còn bỏ luôn con tép khi chi ra hàng chục triệu đồng để tậu hai đôi LV làm quà cho chàng. Đó là chuyện hiếm hoi trong giới người đẹp, những chân dài được mênh danh là "thợ săn".

      Vai gái ngoan, diễn siêu đến mức đồng môn nổi gai ốc bởi K chỉ ở nhà những khi có thể. Mùa "gặt" đến, kiều nữ ra mắt gia đình bạn trai, trang phục nữ sinh, tóc thả buông vai gợi cảm. Cha của tiểu gia vốn là tay chơi ngoại hạng, nhận ra khách quen từng tung bay trời Âu, ông lẳng lặng tiếp "con dâu". Và kết quả, như nàng phán sau này: "hai cha con phun cho nhau nghe gì đấy không biết mà tiểu gia hẹn gặp, "bồi thường" ít chi phí và lặng lẽ du học luôn".

      Hiện nay, công nghệ vượt trội cũng là công cụ để các cơ quan pháp luật có điều kiện tốt nhất lần theo nhiều hoạt động không được pháp luật cho phép. Canh bạc bay đêm của hotgirl vì thế dễ đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng. Khi nhan sắc bị đồng tiền che lấp, dễ dàng thỏa hiệp với trò mua bán tình để thu lợi nhuận, họ nhanh chóng lộ rõ điểm yếu và sa chân trước pháp luật. Không chỉ đánh mất danh tiếng mà cả đường làm nghề cũng bị hủy hoại theo sau những chuyến bay đầy ắp tai tiếng như thế.

      Hải Anh

      Xóa
  20. Chân dài Việt: "Hàng xách tay" sang chảnh của đại gia...

    Nếu định nghĩa bán dâm nôm na theo kiểu "bóc bánh trả tiền" sòng phẳng thì có lẽ rất nhiều chân dài trong showbiz sẵn sàng ngẩng cao đầu nói "không" với bán dâm. Thật vậy, các cô không bao giờ có khái niệm qua đêm với đại gia hay "tàu nhanh" trong khách sạn để lấy tiền. Phải là ... nhiều đêm, nhiều ngày và tất nhiên, tiền cũng phải nhiều hơn hẳn.

    Chuyện chân dài "cặp" đại gia trong giới showbiz đã trở thành một lẽ đương nhiên, hệt như nấu cơm thì phải cần tới gạo. Tuy nhiên, bản chất của từ "cặp kè" ở đây là gì thì lại chẳng phải điều dễ dàng lý giải.

    Vì tình cảm ư? Có thể lắm chứ, bởi từ trước tới nay, tình yêu luôn là phạm trù kỳ lạ và khó giải thích nhất trên đời. Không thiếu những trường hợp "ngọc nữ" thầm thương trộm nhớ anh chàng xấu xí, hay anh nông dân nghèo may mắn lấy được cô công chúa lá ngọc cành vàng. Chuyện cổ tích Việt Nam và thế giới đã ghi nhận lại không ít trường hợp như vậy.

    Còn trong thực tế, chuyện đại gia không có ngoại hình, không có tuổi trẻ, không có sức khỏe, không có bất kể thứ gì ngoại trừ ... tiền lại nghiễm nhiên cặp kè với các chân dài xinh như mộng đã trở thành chuyện quá đỗi thân quen. Đến nỗi mỗi khi có một chân dài nào đó quen được một anh chàng trẻ tuổi hoặc lớn hơn cô không quá nhiều, đó cũng đã là cả một sự bất ngờ.

    Trên đời có tình yêu sét đánh, tình yêu chớp nhoáng, nhưng những định nghĩa đó áp dụng vào mối quan hệ của nhiều đại gia - chân dài trong showbiz lại có vẻ không chính xác. Thứ quan hệ đó sặc mùi đổi chác hơn là những rung động đến từ phía con tim. Chấp nhận đi với người đàn ông cỡ tuổi ... bố hoặc ông nội sau chỉ vài ngày quen biết, để rồi sau đó chia tay cái rụp trong cũng chỉ ... suýt soát một tuần, liệu có thứ tình cảm nào trên đời lạ lùng đến thế?

    Thực chất, rất nhiều "mối tình" kiểu đó chính là những hợp đồng sex dài hạn, kéo dài cỡ vài ngày cho tới nửa tháng, đủ cho một chuyến du lịch Âu Châu. Đối với chân dài, những hợp đồng kiểu này chắc chắn có lợi hơn nhiều so với việc bán dâm theo kiểu thông thường.

    Thứ nhất, vừa thoát khỏi việc mang cái tiếng nhớp nhúa "bán dâm", các cô vừa có thể đàng hoàng đi lại cùng các đại gia lắm tiền nhiều của theo tư cách của một "cô bồ ngắn hạn" - điều tối quan trọng trong quá trình "hành nghề" tay trái. Các mối quan hệ bè bạn của chính đại gia - khách hàng sẽ mang lại cho chân dài vô số những "đối tác" tiềm năng theo đúng tính chất bắc cầu.

    Chuyện một chân dài lần lượt trở thành "bồ nhí" của nguyên nhóm đại gia chơi với nhau chẳng phải là chuyện hiếm. Tương tự, chuyện đại gia cặp lần lượt với nguyên đám chân dài có tiếng thân thiết với nhau cũng đã là chuyện "xưa như Diễm", bởi nghe đâu giới thiệu "bồ" cho nhau, nhiều cô còn được hưởng cả hoa hồng hệt như dân chuyên nghiệp...

    Chuyện một đại gia khét tiếng chuyên Kinh doanh vật liệu xây dựng cặp với cả tá "ngôi sao" trong showbiz cũng được truyền miệng rôm rả từ lâu. Những ngôi sao thứ thiệt qua tay ông có lẽ phải tới cả chục, bất chấp ngoại hình của ông nếu chấm thoáng tay chỉ rơi vào tầm 3 điểm và nhìn kỹ lắm mới thấy điểm hấp dẫn duy nhất của ông nằm ở phía túi quần.

    Nhưng các chân dài thì cứ lần lượt bị ông chinh phục trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục, để rồi chia tay nhẹ nhàng, êm thấm, dành thời gian cho ... ngôi sao khác. Không ghen tuông, cũng chẳng ồn ào, các chân dài cứ đến rồi đi hệt như khách trọ, và ông là cái nhà trọ hào phóng chứa toàn vàng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cặp kè theo kiểu "hàng xách tay" của đại gia

      Mỗi chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài của các đại gia sẽ bớt nhàm chán hơn rất nhiều nếu như có sự đồng hành của một cô nàng chân dài mướt mát. Vừa có cơ hội "đổi gió" khỏi "cơm nhà" khô khan, vừa yên tâm khi cơ hội bị lộ tẩy gần như bằng 0 tại xứ người, các đại gia quả thật có rất nhiều lý do để tuyển cho mình một cô nàng "hàng xách tay" đẳng cấp. Dù cho cái giá của "hàng xách tay" tất nhiên phải cao gấp bội "hàng nội địa".

      Cụm từ "hàng xách tay" từ khi mới xuất hiện cho tới nay đã phát triển với một tốc độ chóng mặt. Cứ nhìn vào tần suất xuất ngoại của các cô nàng người mẫu với đủ mọi loại lý do, từ "lưu diễn" cho tới du lịch, tham dự Sự kiện thời trang, người ta có thể đoán ra phần nào nhịp sống hối hả của nghề "xách tay" này.

      Dù cho không ít người vẫn ngây thơ tò mò về chuyện hãng thời trang nào mời mẫu Việt sang lưu diễn hay sự kiện nào liên tục mời khách tới từ "vùng trũng" của thời trang thế giới đi tham dự, phần lớn người trong giới đều thấu hiểu sự thật của những lần "xuất ngoại" đẳng cấp này...

      "Lưu diễn cái gì? Ai mời, ảnh đâu, tin tức đâu? Sao chỉ thấy chụp toàn ảnh ăn chơi mà chẳng thấy có cái nào dính dáng tới công việc như quảng cáo từ trước?" Một cô người mẫu từng lăn lộn nhiều năm trong làng catwalk cười khẩy, buông một tràng khi nói về chuyện "diễn nước ngoài" của đồng nghiệp. "Chắc ở nước ngoài họ thiếu người mẫu quá, nên các em cỡ 1m6 hơn một chút cứ tha hồ "mang chuông đi đánh xứ người".

      Ai chả biết các cô diễn cái gì, thà cứ nói là đi du lịch đi cho nó dễ nghe, bày đặt "đi làm", đi diễn làm gì cho thiên hạ người ta cười cho. Diễn cho một khán giả thưởng thức thì có, chứ sức mấy mà diễn ở sàn thời trang của nước ngoài?" Cô nàng kết luận một câu chua ngoa và gọn lỏn, sau khi cười một trận dài, ý chừng thú vị cho cái ý tưởng "diễn cho một khán giả xem" của chính mình.

      Bao giờ các ngôi sao bán dâm này mới bị lột trần?

      Nói một cách công bằng, nghệ sĩ nói chung và người mẫu nói riêng không phải tất cả đều thiếu đi lòng tự trọng, danh dự như những chân dài rẻ rúng kia. Nhưng, những tai tiếng mà họ mang lại nhiều quá, nhiều tới nỗi nó có thể đánh đồng chung cả một tập thể hàng ngàn con người vào thành một thứ xấu xa. Người trong nghề phẫn uất khi phải "gánh" tiếng xấu chung chỉ vì những con sâu, khán giả bất bình vì những kẻ thiếu đi lòng tự trọng và danh dự vẫn lẫn lộn đâu đây giữa môi trường nghệ thuật cao quý và đẹp đẽ.

      Nhưng, đạp lên trên dư luận, những cô gái chân dài hành nghề không vốn vẫn đường hoàng "làm việc", đường hoàng khoe khoang những món đồ khủng nhờ thu nhập chót vót từ việc "làm thêm" mà gần như chẳng có chút sợ hãi nào.

      Quả thật, với chiêu thức bán dâm tại nước ngoài và cao thủ hơn là lựa chọn việc cặp với các đại gia ngắn hạn - một biến tướng khác của bán dâm, khả năng bị bắt của các cô gần như là con số 0 tròn trĩnh. Làm sao có thể bắt chân dài khi họ ngủ với đại gia - dù chỉ mới quen trong vài ba ngày ngắn ngủi? Làm sao để chứng minh được hành động đó không xuất phát từ tình cảm mà chỉ đơn giản là một hợp đồng mua bán xác thân?

      Có lẽ, chẳng một tòa án nào có thể xử các chân dài ấy, trừ một nơi duy nhất: Tòa án của lương tâm. Có điều, ở các chân dài sẵn sàng đánh đổi thân xác để lấy chiếc túi đeo cho oai hay chiếc xe đi cho bằng bạn bằng bè, vị quan tòa lương tâm đó cũng đã được cho về hưu từ rất lâu rồi..

      Xóa
  21. Với công an VN thì chẳng có gì là qua được mắt họ và bắt lúc nào là chuyện nằm trong lòng bàn tay, nhưng bọn gái điếm "não ngắn" thì lại nghĩ rất đơn giản là cứ qua đêm với bọn có chức có tiền là chúng sẽ có được vỏ "bảo kê" chắc chắn. Than ôi sự đời đâu có như vậy, đi đêm cho lằm thì cũng phải gặp ma thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Bài viết quá hay của ông Nguyễn Thành Phúc. Chắc quả này nghị Quốc cứng họng:
    ====
    ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC NGỘ NHẬN SAI LẦM VỀ MẠI DÂM
    Lời dẫn: Tại buổi tọa đàm chủ đề “Mại dâm, đồng tính - những góc nhìn đa chiều” tại Cổng TTĐT Chính phủ chiều 15/8/2012, ĐB Quốc hội - nhà sử học Dương Trung Quốc phê phán “thói đạo đức giả” và đưa ra đề xuất “cần có một dự án luật để điều chỉnh vấn đề mại dâm”.
    Ông Dương Trung Quốc cho rằng: “Cần bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào sự thật, dù vẫn phải giữ gìn truyền thống. Cần bớt đi thói đạo đức giả. Bởi không thể nói bản chất xã hội chúng ta là không có chuyện đó. Các quốc gia khác, ở những trình độ phát triển khác nhau, nền tảng văn hóa khác nhau, cũng có những cách xử lý khác nhau, cái gì hợp nhất với mình thì làm theo. Đừng nói mình là biệt lập, là đặc thù. Tôi cho rằng nên coi đó là một hiện thực”. Và vì thế “cần có 1 bộ luật để công nhận và quản lý mại dâm” - ông nói.
    Chúng tôi chẳng có thành kiến gì với ông Dương Trung Quốc nhưng rõ ràng đây là một nhận định cho thấy sự ngộ nhận rất sai lầm, không đáng có ở một vị Đại biểu Quốc hội. Dường như ông nói mà chả hiểu gì về tình hình mại dâm trên thế giới. Điều ngộ nhận sai lầm này được một ông Đại biểu Quốc hội khác là ông Hoàng Hữu Phước gọi là "nhất đại ngu" trong bài "Tứ Đại ngu" mà Google.tienlang đã đăng nguyên văn ở Đây. Theo chúng tôi, báo chí đã quá nuông chiều một con người hoạt ngôn, dẻo mỏ là ông Dương Trung Quốc để quay ra ném đá quá đà với ông Hoàng Hữu Phước. Bởi chúng tôi cho rằng nếu lược bỏ đi một vài từ ngữ, một vài câu chữ trong kỹ thuật trình bày thì bản chất quan điểm của ông Hoàng Hữu Phước là hoàn toàn đúng đắn.
    Theo đề xuất của bạn đọc Công Bằng ở Đây, Google.tienlang xin gom những ý kiến của bác Nguyễn Thành Phúc thành một entrry độc lập này nhằm chỉ rõ những sai lầm của ông Dương Trung Quốc khi cho rằng Việt Nam không hợp pháp hóa mại dâm là "đạo đức giả", là "biệt lập" với thế giới văn minh...

    Xem tiếp:
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/ong-duong-trung-quoc-ngo-nhan-sai-lam.html

    Trả lờiXóa
  24. Khởi tố vụ án môi giới người mẫu, hoa khôi bán dâm

    Xung quanh đường dây mại dâm cao cấp vừa bị triệt phá, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố vụ án và bắt giam trùm môi giới Hoàng "mẫu".

    Ngày 7-11- 2014, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, cho biết đã khởi tố vụ án “môi giới mại dâm”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng "mẫu", 33 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội), về tội danh trên.

    Cơ quan điều tra xác định Hoàng đã đứng ra môi giới mại dâm cho một số người đẹp, hoa khôi với đại gia hôm 2-11 tại Hải Phòng.

    Trước đó, ngày 2-11, cơ quan công an ập vào hai phòng 606 và 610 của một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, bắt quả tang H.T.H.Y (26 tuổi, quê quán tại Ninh Bình), hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2013 và D.T.T (trú tại Kim Mã, Hà Nội) đang có hành vi bán dâm cho hai khách tại các phòng nghỉ này.

    Cùng thời điểm này, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng khi đang ngồi chờ hai gái mại dâm tại sảnh khách sạn.

    Được biết, vào sáng 1-11, Nguyễn Văn Hoàng đã được một trong hai khách mua dâm đặt vấn đề tìm hai gái bán dâm là người đẹp để vui vẻ.

    Hai bên đều thoả thuận thống nhất giá mua dâm mỗi gái là 1.000 USD và chi phí của Nguyễn Văn Hoàng là 500 USD, địa điểm bán dâm tại Hải Phòng.

    Sau đó, Hoàng liên lạc với Y và T để thực hiện việc bán dâm với giá 1.000 USD cho lần đi khách này và hai người phải chi “lại quả” cho Hoàng 10 triệu đồng.

    Sáng 2-11, Hoàng đã thuê xe ô tô đón hai gái mại dâm này đưa xuống khách sạn để bán dâm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

    Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những vụ môi giới mại dâm khác của Nguyễn Văn Hoàng liên quan đến những người đẹp, ca sĩ, hoa khôi khác.

    Trả lờiXóa
  25. Chân dài "đi khách" ở công ty cho thuê người mẫu, người yêu lớn nhất Việt Nam
    09:06 | 07/11/2014

    (PetroTimes) - Dưới vỏ bọc là các nhân sự hành nghề PG (Promotion Girl - người mẫu sự kiện) được công ty cử đi để thực hiện các hợp đồng với khách hàng thuộc các nhóm dịch vụ “nhạy cảm” như thuê người yêu, thuê thư ký, thuê người tâm sự, du lịch..., những PG chân dài này sẵn sàng "lên giường" với khách hàng để kiếm thêm thu nhập.

    Kỳ 1: Tôi đi thuê “người tình” sẵn sàng... chiều tới bến

    Thậm chí, ngay cả những nhân sự quản lý, nhân sự cấp lãnh đạo của công ty trên cũng sẵn sàng tiếp tay cho khách hàng để cung ứng số lượng lớn các chân dài làm dịch vụ mại dâm dưới danh nghĩa là thuê PG. Điều đáng nói, các PG này đều ở độ tuổi rất trẻ, ngoại hình bắt mắt và đều được giới thiệu là sinh viên của nhiều trường đại học.

    PV Dòng Đời đã thâm nhập và điều tra về hoạt động cung cấp PG dưới các hợp đồng cho thuê người yêu, thư ký, thuê người tâm sự... tại Công ty Vinamost - công ty có thâm niên 6 năm trong dịch vụ “kinh doanh bạn gái” với hệ thống nhân sự có chuyên môn lên tới 3.000 nhân viên và cộng tác viên, theo quảng cáo của công ty này.

    Sau khi hoàn thiện khâu thương thảo và ký hợp đồng thuê người yêu, PG tên Xuân cùng tôi đi du lịch ở Thái Nguyên với vai trò là bạn gái... kiêm trợ lý. Trong chuyến đi này, Xuân đã chia sẻ nhiều góc khuất của công việc PG trong phận thuê người yêu, thư ký riêng, thậm chí cả việc “đi khách” nếu khách có nhu cầu.

    Ba triệu đồng cho một ngày yêu... trong sáng

    Để ký được hợp đồng với Xuân, tôi - trong vai một người cần thuê người yêu đã liên hệ với Công ty Vinamost theo số điện thoại trên website của công ty này. Đây là một trong những công ty đầu tiên ở Việt Nam triển khai dịch vụ “cho thuê người” nhằm đáp ứng những nhu cầu rất nhạy cảm: Thuê người yêu, thuê thư ký đi tiếp khách, thuê người đi du lịch cùng, người tâm sự... Sau khi kết nối được với số đường dây nóng của công ty này, chiều cùng ngày, tôi được một nhân viên của Công ty Vinamost tên Trần Thùy L liên hệ lại để tìm hiểu về nhu cầu của tôi.

    http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/administrator/112014/02/19/pg1-6b3c1.jpg
    http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/administrator/112014/02/19/pg2-6b3c1.jpg
    Giao diện trang web của Công ty Vinamost có nêu rõ các gói dịch vụ trong lĩnh vực “cho thuê người”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Anh cần một nhân viên trong vai người yêu, đi với anh trong 2 ngày, từ chiều chủ nhật đến trưa thứ hai về (vào hai ngày 12, 13.10). Ngoại hình đẹp, cao từ 1m60 trở lên, tuổi 20 - 25, là sinh viên, biết giao tiếp...” - tôi liệt kê hàng loạt các chi tiết về “người yêu”... cần thuê.

      Sau khi nắm bắt được nhu cầu của khách, L gửi cho tôi hồ sơ của nhân viên bao gồm các thông tin về mã số nhân, chiều cao, số đo ba vòng, tuổi, sở thích và một số hình ảnh của các cô gái này. Qua những hình ảnh trong các hồ sơ này, khách hàng phần nào bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của các cô gái.

      Cô thì bốc lửa, gợi cảm với những trang phục bó sát. Cô thì thể hiện rõ “chất” sinh viên, con nhà lành với cặp kính cận và hình ảnh tại nơi học. Cùng với đó, L gửi tôi xem bảng báo giá các dịch vụ cho thuê người mà Công ty Vinamost có thể cung cấp.

      Sau khi ra vẻ cân nhắc, tôi báo lại với L về cô gái mà tôi “chấm” sẽ thuê làm người yêu. L gửi tôi một bản dự thảo hợp đồng trị giá 3 triệu đồng ký kết giữa tôi và làm để tôi có được “người yêu” trong gần hai ngày. Đồng thời, L cũng giục tôi nhanh nhanh ký hợp đồng, chuyển tiền để L chốt nhân sự. Tôi đồng ý và hẹn gặp cô vào sáng ngày 12.10.

      Tại cuộc gặp để ký hợp đồng này, tôi “biến tấu” thêm một chút so với lần trước: “Lần này, anh thuê người yêu không phải cho anh mà là cho sếp anh. Chiều nay, anh ấy sẽ đi Thái Nguyên để gặp một đối tác quan trọng của công ty. Sẽ có những bữa ăn tiếp khách tại không gian sang trọng. Vì vậy, rất cần bên em đáp ứng được nhu cầu về nhân sự với ngoại hình tốt, biết giao tiếp và uống rượu”.

      “Anh yên tâm, bên em là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này với 3.000 cộng tác viên trên khắp cả nước. Đồng thời, khi tuyển chọn, bên em đều chọn những bạn biết hát, biết uống rượu và biết giao lưu” - L quảng cáo về công ty mình.

      “Công ty anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm nên nhu cầu về chăm sóc khách hàng là các bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các sở y tế là rất lớn. Nếu lần này đạt yêu cầu, anh sẽ qua bên em để đàm phán thêm” - tôi tiếp tục “câu” L.

      http://petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/chan-dai-di-khach-o-cong-ty-cho-thue-nguoi-mau-nguoi-yeu-lon-nhat-viet-nam.html

      Xóa
    2. Dịch vụ người mẫu, người yêu "bật đèn xanh" cho PG qua đêm với khách (Kỳ 2)
      10:28 | 08/11/2014

      (PetroTimes) - Sau khi có màn “chào hàng” bằng việc thuê PG (Promotion Girl - người mẫu sự kiện) tên Xuân làm người yêu kiêm trợ lý để chu du lên Thái Nguyên bàn công việc, PV Dòng Đời tiếp tục có một bước tiến xa hơn: Đàm phán với quản lý và lãnh đạo Vinamost về việc yêu cầu Vinamost cung cấp một lượng PG lớn, có thể sẵn sàng “qua đêm” với khách hàng trong một thời gian dài.


      Quay trở lại với câu chuyện với PG tên Xuân, vào buổi sáng hôm sau, khi thức giấc, tôi quay lại khách sạn đón Xuân. Câu chuyện giữa tôi và cô “tình nhân” tên Xuân lúc đó chỉ có một chủ đề duy nhất: Mua bán dâm.

      http://dantri4.vcmedia.vn/r1cOS1YtB50c8JxTGSLFnUxK8R2hv2/Image/2014/11/pgbai2-04fe9.bmp
      PG Xuân kể chuyện “nghề” cho phóng viên nghe.

      - “Giá của em qua đêm là bao nhiêu?” - tôi hỏi Xuân.

      - “Hai triệu anh ạ!” - Xuân thẳng thắn trả lời.

      - “Ok, anh gửi em tiền qua đêm trước. Không thể để em đi mà về tay không được”, tôi tỏ ra hào phóng khi đưa cho Xuân số tiền mà lẽ ra Xuân chỉ được hưởng khi đồng ý đi với khách.

      Liền đó, tôi hỏi tiếp Xuân luôn: “Bên anh đang rất cần nhiều bạn có ngoại hình đẹp biết giao tiếp, tiếp khách và đặc biệt là sẵn sàng qua đêm với khách để đẩy mạnh việc tiếp cận với các đầu mối có thể nhập thuốc của công ty như bác sĩ, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các Sở Y tế... Liệu công ty em có thể đáp ứng được không?”.

      - “Dạ, được anh ạ! Bọn em đã chấp nhận đi là người yêu rồi du lịch dài ngày với các anh rồi thì chuyện qua đêm đương nhiên là đã ngầm đồng ý. Chỉ là các anh đàm phán giá cả thế nào thôi. Có bạn hai triệu, có bạn thì giá cao hơn, tùy vào ngoại hình anh ạ!”, Xuân trả lời cởi mở.

      - “Vậy em sẽ làm cầu nối cho anh với công ty chứ?” - tôi gợi ý.

      - “Dạ, vâng ạ” - Xuân vui vẻ nhận lời.

      Sau cuộc nói chuyện này, tôi và Xuân kết thúc chuyến hẹn hò đầu tiên. Xuân tức tốc quay trở về Hà Nội cho kịp giờ học. Hai ngày sau (ngày 14.10), tôi xúc tiến bước tiếp theo của công việc khi quay trở lại gặp quản lý nhân sự tên L - người đã giúp tôi ký hợp đồng với Xuân để đặt vấn đề tôi đã đặt hàng. Tôi đến văn phòng Vinamost tại tòa nhà Vimeco CT2, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội để gặp L. L hẹn tôi xuống một quá cafe đối diện để nói chuyện trước. Sau đó, mới vào gặp Phó GĐ để chốt lại vấn đề.

      “Hôm trước anh đã nói qua với em, bạn PG tên Xuân đi cùng anh cũng đã hiểu một phần về công việc của bên anh. Vậy nên, anh muốn đặt thẳng vấn đề như thế này: Công ty anh cần một lượng lớn các PG có thể đáp ứng các yêu cầu: Xinh đẹp, số đo ba vòng ổn, chiều cao trên 1,60m, là sinh viên, tuổi 18 - 25, biết ứng xử và quan trọng nhất là sẵn sàng lên giường với khách. Nếu được, bên anh sẽ ký một hợp đồng yêu cầu cung ứng dịch vụ từ bên em. Quy mô của hợp đồng vào khoảng 200 lượt thuê PG/năm. Tất cả đều là PG tiệc A (một tiếng lóng của dân trong nghề PG có nghĩa là nhân viên PG bán dâm cho khách - NV). Bên em có đáp ứng được không?” - tôi hỏi L.

      http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/hoangchienthang/112014/08/10/doson01jpg1371711968.jpg
      Một PG đi du lịch dài ngày với khách.

      Xóa
    3. - “Dạ, được ạ! Em sẽ cố gắng tìm cho anh những nhân sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bên anh. Thường thì các bạn đều đạt. Nhưng tiền hợp đồng thì anh thanh toán qua bên em, của các bạn PG (ý là tiền qua đêm - NV) thì anh thanh toán cho các bạn” - câu trả lời của L khiến chính tôi cũng bất ngờ sự đồng ý nhanh gọn này.

      - “Được, không vấn đề gì. Chỉ cần sau đó, bên em cộng thêm số tiền mà anh thanh toán cho các bạn PG vào hợp đồng rồi xuất hóa đơn để bên anh cân đối thu chi” - tôi chốt.

      - “Vậy mời anh vào gặp Phó Giám đốc bên em để nói rõ các vấn đề này” - L chốt lại.

      Theo chân L, tôi lên văn phòng Công ty Vinamost, gặp một vị tên Tú, ngồi tại bàn Phó Giám đốc của Công ty. Vị Phó Giám đốc này mời tôi vào phòng làm việc riêng để bàn câu chuyện đặt hàng PG đi khách. Bằng phong cách lịch thiệp, Tú chăm sóc khách hàng và giới thiệu qua về công ty: Công ty em có 3.000 PG chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ các nhu cầu về PG của khách hàng trên cả nước.

      Tôi lại nói với Tú về lý do, nhu cầu và “yêu cầu chuyên môn” của chúng tôi đối với việc thuê đội ngũ PG từ Vinamost, trong đó nhấn mạnh tới các câu từ về việc PG buộc phải qua đêm với khách và quy mô chúng tôi cần là khoảng 50 - 70 PG để chúng tôi sử dụng luân phiên và phục vụ những sự kiện cần một số lượng lớn các PG vào cuộc cùng một lúc. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh ý chi phí cho việc PG lên giường với khách của chúng tôi, đề nghị Vinamost cho vào hợp đồng và xuất hóa đơn cho chúng tôi.

      Trước những đề nghị này, Tú trả lời: Vinamost không có chủ trương cung cấp PG phục vụ hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tú cũng nhấn mạnh: Việc PG làm gì trong thời điểm đó là quyền của họ vì khi đó là ngoài giờ làm việc.

      Tuy nhiên, sau này khi làm việc đã thân quen hơn, Tú có nói với tôi: "Mình sẽ chọn cho bạn những người có tố chất chơi bời, dễ bị mua chuộc. Từ đây, bạn lọc ra một nhóm người có thể đáp ứng yêu cầu bên bạn. Sau đó, báo lại danh sách này cho bên mình. Sau này, có việc thì mình cứ gọi những người đó để người ta đi với bên bạn".

      Trong một lần khác, khi ký hợp đồng, tôi lấy cớ không hài lòng với quản lý L nên có phản ánh lại với Tú. Sau khi nhận được phản ánh, Tú có gửi lời xin lỗi tới tôi. Đồng thời đề nghị sẽ đổi một nhân viên quản lý nhân sự khác làm việc với tôi. “Nhân viên này sẽ chiều và làm đúng ý bạn, không để bạn phải phản ánh với mình nữa” - Tú vỗ về.

      Sau đó, có một nhân viên quản lý nhân sự giới thiệu tên Trang dùng số điện thoại của Công ty Vinamost để gọi cho tôi. Qua điện thoại, nhân viên này đồng ý với việc sẽ đáp ứng nhu cầu về PG sẵn sàng qua đêm với khách. Sau đề nghị của tôi, nhân viên này đã đồng ý và gửi cho tôi một danh sách 7 nhân viên PG sẵn sàng đi tiệc A, phục vụ cả nhu cầu qua đêm của khách.

      Xóa
    4. Công ty Vinamost
      Cung cấp thư ký - trợ lý ngoại giao chuyên nghiệp

      Việc sử dụng nhân sự ngắn hạn outsourcing không còn lạ lẫm ở môi trường kinh doanh nước ngoài. Các doanh nhân Việt liệu đã nắm bắt được xu hướng này? Vinamost cung cấp 1 thư ký với ngoại hình đẹp, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng giao tiếp ngoại ngữ, soạn hợp đồng, tiếp nhận điện thoại...chuyên nghiệp và thức thời là những điều bạn chỉ có thể tìm ở Vinamost

      Hơn chục năm trước, Eastman Kodak đã làm cả thế giới kinh doanh sửng sốt khi tuyên bố về khoản tiền 250 triệu đô la Mỹ mà công ty này chi trả cho dịch vụ outsourcing trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Kể từ đó, con số các thương vụ outsourcing đã tăng vọt, và cùng với đó là giá trị hợp đồng gia công cũng tăng lên chóng mặt. Theo một nghiên cứu mới đây, chi phí hàng năm cho outsourcing trên toàn thế giới đã trên con số 1000 tỷ đô la.

      - Bạn nghĩ sao nếu thư ký của bạn không chỉ ngoài kỹ năng văn phòng, là trợ lý ghi chép, nhắc nhở sắp xếp công việc… còn là một người đẹp đi cạnh bạn giao tiếp thay bạn với đối tác khi cần thiết?
      - Bạn có nghĩ hình ảnh của cô thư ký xinh đẹp, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và thông minh đi cạnh bạn góp phần gây dựng cho hình ảnh đẹp của công ty bạn trong mắt đối tác?

      - Để tạo nên điểm khác biệt cho một doanh nhân, gói dịch vụ cung ứng cho khách hàng một người thư ký, trợ lý được chọn lọc về tiêu chuẩn về ngoại hình, đào tạo về kỹ năng chuyên môn để phục vụ công tác:

      + Tiếp xúc khách hàng, ký kết hợp đồng
      + Đi dự họp, dự hội nghị
      + Đi ăn uống, dự tiệc, giao lưu...
      + Tiếp đối tác, thông dịch, phiên dịch ngoại ngữ, xây dựng hình ảnh đẹp cho doanh nhân
      + Đi du lịch cùng đối tác, giao lưu, giới thiệu văn hóa
      Nhu cầu thuê thư ký trong bối cảnh ngoại giao hiện nay rất lớn. Chúng tôi có thể đáp ứng dịch vụ trên toàn quốc, đặc biệt thuận lợi khi ở các thành phố lớn.
      Chỉ cần quý khách hàng gọi điện đến hotline hoặc chat với bộ phận tư vấn viên để được giúp đỡ!
      Xem danh sách nhân viên DEMO
      Xem bảng báo giá dịch vụ
      Xem Member Card và các quyền lợi

      Quyền lợi khi sử dụng dịch vụ của Vinamost?
      - Đảm bảo nhận được đúng dịch vụ, đúng yêu cầu, đúng đối tượng cam kết.
      - Hoàn tiền nếu khách hàng không hài lòng vì chất lượng dịch vụ.
      - Ký hợp đồng một lần duy nhất và yêu cầu dịch vụ mãi mãi.
      - Thông tin cá nhân hoàn toàn bảo mật.
      - Đáp ứng đa số yêu cầu dịch vụ sau 30 phút.

      Đăng ký dịch vụ ngay Tại đây

      Xóa
    5. Công ty Vinamost
      Dịch vụ cho thuê PG, PB, model, nhân sự theo tiêu chuẩn
      Xem video giới thiệu sản phẩm:
      https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pMJwMczbZ9g

      I.CHO THUÊ PG, CUNG CẤP PG, MC, PB, MODEL THEO TIÊU CHUẨN

      Đối với Doanh nghiệp, công ty Vinamost cung cấp gói dịch vụ cho thuê PG, PB hay những MC, Model theo tiêu chuẩn nhất định thực hiện các nhiệm vụ trong truyền thông và thương mại:

      dịch vụ cho thuê pg

      + Dịch vụ Cho thuê PG chạy roadshow giới thiệu sản phẩm: các loại hình roadshow, đi kèm xin giấy phép, lên kế họach, theo dõi báo cáo chuyên nghiệp. Trọn gói tư vấn cho khách hàng 1 chương trình hoặc sự kiện cụ thể.

      + Dịch vụ Cho thuê PG đứng giới thiệu sản phẩm, đứng booth siêu thị, phát sampling (mẫu dùng thử sản phẩm). PGs phát tờ rơi, quảng cáo, mẫu dùng thử, các sản phẩm khuyến mãi tại : Quán cafe, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, Market….

      + Dịch vụ Cho thuê PG phục vụ các chiến dịch brand activation, launching… Xây dựng và triển khai kế họach nhận diện và kích họat thương hiệu cho công ty, cho 1 dòng sản phẩm mới… Tư vấn và báo giá với mức phí hợp lý để đạt hiệu quả công việc cao.
      + Dịch vụ Cho thuê PG, PB làm nhân tượng, Body Painting, cho thuê nhân tượng, cho thuê nhân tượng biểu diễn, hóa trang nhân tượng, cho thuê và hóa trang Body painting, Body art.

      công ty cung cấp pg

      + Công ty Vinamost cung cấp PG triển lãm, cho thuê pg hội chợ, pg game show, Pg trình diễn tóc, quần áo, pgs thời trang, pg chụp mẫu ảnh….. PGs các hình thức và yêu cầu khác nhau Vinamost đều có thể đáp ứng.

      + Cung cấp PGs giả khách, PGs dự tiệc, PGs tham dự hội thảo, tư vấn khách hàng.… PGs chuyên nghiệp, năng động, tự tin, ăn nói lưu loát do Vinamost cung cấp sẽ cho Khách hàng 1 sự kiện thành công.

      + Dịch vụ Cung cấp PG quay video clip giới thiệu sản phẩm, chụp ảnh, quảng bá sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp theo yêu cầu.

      Xóa
    6. II.CHO THUÊ NGƯỜI MẪU THỜI TRANG, ĐỒ LÓT, BIKINI, THỜI TRANG...

      …. Người mẫu tóc, người mẫu ảnh, người mẫu trang sức…. Ngoại hình đẹp, quen thuộc với sàn catwalk…Công ty cung cấp pg người mẫu đúng tiêu chuẩn khách hàng

      dịch vụ cho thuê pg
      + Nhân viên quản lý PGs, PBs của Vinamost chuyên nghiệp, chu đáo sẽ đảm bảo chương trình, sự kiện của Quý Khách Hàng thành công…
      + Các PGs, PBs, người mẫu nam nữ, nhân sự nam nữ phục vụ sự kiện, nhà hàng khách sạn, game show, tour chúng tôi đều có khả năng cung cấp với hiệu quả cao nhất.
      + Với hệ thống chi nhánh 4 thành phố lớn trên toàn quốc: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, chúng tôi tự hào là công ty cung cấp pg, cho thuê người mẫu chuyên nghiệp tại Việt Nam.
      Chúng tôi rất vui lòng nhận thực hiện show và cung cấp nhân sự trên toàn quốc.

      III.VINAMOST CAM KẾTcho thuê pg hà nội
      Cung cấp PGs, PBs đủ các loại hình công việc, đáp ứng tất các các yêu cầu khách hàng đưa ra với đội hình PGs, PBs chuyên nghiệp trong công việc, đảm bảo hoàn thành tất cả các yêu cầu được giao ….
      Tư vấn và triển khai kế họach làm việc với mức giá hợp lý nhất có thể, đảm bảo chương trình chạy hiệu quả, thành công với kinh phí tốt nhất.
      Thực hiện báo cáo, tổng kết chuyên nghiệp, đầy đủ cho Khách hàng nhìn nhận lại chương trình 1 cách tổng quan nhất, nhằm phục vụ cho các chương trình sau ngày càng hoàn thiện.

      Đặc biệt: Quý khách hàng muốn tuyển PGs, lễ tân, nhân viên làm việc lâu dài và trực tiếp với khách hàng không thông qua công ty cung cấp pg quản lý chúng tôi vẫn đáp ứng với chi phí thấp nhất.
      “Đây là một công việc không quá khó nhưng đòi hỏi uy tín cũng như sự chuyên nghiệp, chính xác, cẩn thận từ nhà cung cấp dịch vụ, vì thế, trong lĩnh vực này, Vinamost có ưu thế rất lớn. Là doanh nghiệp đi đầu tại đất nước hình chữ S trong lĩnh vực mới, chúng tôi là đơn vị hơn ai hết hiểu rõ tầm quan trọng của nhân sự, bao gồm từ khâu tuyển chọn nhân sự, trả lương, luân chuyển vị trí làm việc cho đến khâu đánh giá chất lượng công việc... “
      Vì thế, khi sử dụng dịch vụ này từ Vinamost, các cá nhân và doanh nghiệp khách hàng thường cảm thấy yên tâm hơn. Ngoài ra, trong quá trình cung cấp dịch vụ này, chúng tôi còn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách tư vấn, hỗ trợ họ trong nhiều vấn đề khác như tư vấn nhân sự, giải quyết vấn đề nội bộ, tư vấn xây dựng hệ thống chính sách, xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng, đánh giá nhân sự….”
      Ảnh một số nhân viên DEMO Tại đây
      Gửi yêu cầu tư vấn ngay Tại đây
      http://vinamost.net/dich-vu/dich-vu-doanh-nghiep/102-cho-thue-pg-cung-cap-pg

      Xóa
  26. Xin lưu ý: Vinamost đã từng có chuyện ỳ xèo và Giám đốc đã phải lên tiếng trong bài dưới đây từ hồ tháng 10/2014:

    Gái gọi đóng mác kiều nữ PG: Giám đốc Vinamost phản pháo
    Thứ 6, 04/10/2013 11:02:15

    Tinmoi.vn) “Chị Phạm Thị An Nga là nhân viên ngày xưa của công ty. Vinamost khẳng định một số trang báo mạng đăng tin thiếu sót và rất chủ quan trong việc công bố thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín công ty.

    Trao đổi với phóng viên sáng 4/10, ông Nguyễn Xuân Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vinamost cho biết, bà Phạm Thị An Nga từng là một nhân viên của Vinamost và đã nghỉ việc được gần 1 năm, khi ông phát hiện có dấu hiệu biến tướng dịch vụ của công ty.

    “Chị Nga được đánh giá có kỹ năng chuyên môn tốt, với doanh thu những tháng đầu tiên rất xuất sắc. Tuy vậy trong môi trường làm việc quá nhiều cám dỗ khó cưỡng lại khiến bà Nga có hành vi sai lầm. Ngay khi bà An Nga tách ra khỏi công ty làm vì lợi ích cá nhân, Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động với Chị Phạm Thị An Nga bằng quyết định số QĐ/125”, ông Thiện thông tin.

    http://media.tinmoi.vn/2013/10/04/vinamos1.jpg
    Ông Nguyễn Xuân Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vinamost. Ảnh: Vinamost.net

    Theo đó, ông Thiện khẳng định việc và Nga vi phạm pháp luật không liên quan đến công ty. Một số trang báo mạng đăng tin thiếu sót và rất chủ quan trong việc công bố thông tin trên mạng gây ảnh hướng không hề nhỏ đến uy tín và lĩnh vực của doanh nghiệp.

    “Vinamost hiện nay là công ty lớn nhất về QL nhân sự ngắn hạn nên việc các cá nhân và tổ chức lợi dụng chiếm đoạt thông tin với mục đích tư lợi riêng. Để tránh việc này chúng tôi luôn có những quy định rõ ràng và cụ thể trong hoạt động nội bộ. Tất cả cộng tác viên của Vinamost đi làm việc đều có hợp đồng lao động, trong đó quy định cụ thể từng hành vi tuyệt đối cấm kỵ”, ông Thiện nói.

    Đề cập đến dịch vụ cho thuê người yêu của công ty từng được cảnh báo trên một số diễn đàn, một số trang báo là một dịch vụ môi giới gái gọi biến tướng, trá hình, ông Thiện thanh minh: “Dịch vụ thuê người yêu chỉ là PR cho công ty, không có thật. Một số nhân viên tự nhận hợp đồng, công ty đã cho nghỉ việc. Ngay từ khi hoạt động đã làm việc với cơ quan chức năng, theo đúng hành lang pháp lý quy định”.
    http://media.tinmoi.vn/2013/10/04/hopdongthoiviec.JPG
    Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty Vinamost với bà Phạm Thị An Nga. Ảnh: công ty Vinamost cung cấp

    Trước đó nhiều báo đưa tin: chiều 2/10, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây hoạt động mại dâm quy mô lớn tại khách sạn Ruby, nằm trên đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Cầm đầu đường dây này là Phạm Thị An Nga (42 tuổi, nhân viên Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243, CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội vơi thủ đoạn tinh vi tổ chức cho các "gái gọi" hoạt động mại dâm dưới hình thức tổ chức các sự kiện gặp gỡ, giao lưu.

    Giá cả mua "nhan sắc" của đường dây này khá cao, chỉ ngồi ăn uống không với các "người đẹp" khách đã phải trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Nếu muốn đi "tàu nhanh" hay đi "tour" du lịch thì giá cấp nhiều lần.

    Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận: Năm 2012, Nga xin vào làm nhân viên điều hành tại Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243, CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội).

    Công ty này có chức năng kinh doanh dịch vụ các hoạt động tổ chức sự kiện, cho thuê nhân viên nữ như tổ chức lễ khởi công, khai trương nhà hàng, thuê thư ký, tiếp khách giao lưu ký hợp đồng, hát karaoke, uống cà phê tâm sự. Do làm ở công ty, Nga đã tạo được các mối quan hệ với một số đại gia, thương gia làm ăn kinh tế và khách làng chơi… nên đã tách ra làm ăn riêng. Để che mắt thiên hạ, Nga vẫn lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ công ty để tổ chức hoạt động mại dâm dưới hình thức gái gọi.

    H.Minh- Tin mới/ Người đưa tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính: Tôi gõ nhầm trên kia. Vụ này xảy ra hồi tháng 10 năm 2013 chứ không phải tháng 10/2014.
      Cụ thể vụ này được báo CAND đăng như sau:
      ===
      Phá đường dây "gái gọi" lớn dưới hình thức tổ chức sự kiện
      - 11:14 AM, 03/10/2013
      http://laodong.com.vn/Uploaded/ledinhduc/2013_10_03/gaigoi-6.jpg.ashx?width=660
      Tú bà Phạm Thị An Nga tại CQĐT.
      Chiều 2.10, Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội triệt phá một đường dây hoạt động mại dâm quy mô lớn tại khách sạn Ruby, nằm trên đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

      Cầm đầu đường dây này là Phạm Thị An Nga (42 tuổi, HKTT tại Thủy Nguyên, Hải Phòng), nhân viên Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243 CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Thủ đoạn hoạt động của Nga rất tinh vi, đó là tổ chức cho các "gái gọi" hoạt động mại dâm dưới hình thức tổ chức các sự kiện gặp gỡ, giao lưu.

      Giá cả mua "nhan sắc" của đường dây này khá cao, chỉ ngồi ăn uống không với các "người đẹp", khách đã phải trả từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Nếu muốn đi "tàu nhanh" hay đi "tour" du lịch thì giá cao ngất ngưởng…

      Hoạt động của đường dây "gái gọi" do Nga điều hành đã bị các trinh sát Phòng 4 - Cục C45 theo sát từ khá lâu. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan công an của Nga rất tinh vi nên các trinh sát mất khá nhiều thời gian mới nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng. Trong vụ án này, khách liên lạc với Nga qua điện thoại di động. Nga thường "thử" họ bằng cách Nga và nhân viên đi ăn và uống càphê cùng với khách…

      Nếu thấy đủ độ tin cậy (qua một người khác mà Nga đã biết, phần lớn là các doanh nghiệp mà Nga thường điều gái bán dâm), đối tượng này mới đồng ý điều gái. Với những người lạ gọi đến, Nga đều chối từ và trả lời rằng chỉ có đi ăn và hát. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện, sáng 2.10 Nga sẽ tổ chức cho một nhóm "gái gọi" đi đón một đoàn khách Việt kiều tại sân bay Nội Bài. 7h ngày 2.10, nhóm của Nga ra sân bay Nội Bài.

      Cũng từng đấy thời gian, các trinh sát của Phòng 4 đã theo sát các đối tượng để tìm thời cơ bắt quả tang. Khoảng 12h Nga ra khỏi nhà, đối tượng này sau đó cắt toàn bộ liên lạc, nhưng toàn bộ hành trình của Nga lúc này đã bị các trinh sát bám theo. Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát khác cũng nắm toàn bộ di biến động của số gái làng chơi từ sân bay Nội Bài về Hà Nội.

      Sau khi vào nội đô, các đối tượng đến khách sạn Ruby ở 58 Nguyễn Chánh, Trung Hòa (Cầu Giấy).

      Xóa
    2. Đúng 15h cùng ngày, các trinh sát Phòng 4 phối hợp với Công an TP.Hà Nội ập vào khách sạn Ruby, bắt quả tang 2 đôi nam và nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm gồm Nguyễn Thị H (23 tuổi, trú tại Hà Nội) và Trần Thị Bích Ng (20 tuổi, ở Thanh Hóa). Theo lời khai ban đầu của Ng thì khoảng 11h cùng ngày, Ng nhận được điện thoại của Nga yêu cầu tiếp khách…

      Cùng thời điểm này, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nga tại một quán càphê tại Hà Nội. Từ đây, một đường dây môi giới mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tổ chức sự kiện đã được làm rõ.

      Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận: Nga từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) lên Hà Nội và ở tại nhà số 22 Hoàng Ngân, phường Quan Nhân, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Năm 2012, Nga xin vào làm nhân viên điều hành tại Công ty Vinamost, địa chỉ tại 243 CT2 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội).

      Công ty này có chức năng kinh doanh dịch vụ các hoạt động tổ chức sự kiện, cho thuê nhân viên nữ như tổ chức lễ khởi công, khai trương nhà hàng, thuê thư ký, tiếp khách giao lưu ký hợp đồng, hát karaoke, uống càphê tâm sự. Thời gian cho thuê thường theo giờ, theo ngày, đi nhiều hay đi ít là tùy theo yêu cầu của khách ký hợp đồng với công ty; địa bàn hoạt động của công ty này ở khắp cả nước.

      Do làm ở công ty, Nga đã tạo được các mối quan hệ với một số đại gia, thương gia làm ăn kinh tế và khách làng chơi… nên đã tách ra làm ăn riêng. Để che mắt thiên hạ, Nga vẫn lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ công ty để tổ chức hoạt động mại dâm dưới hình thức gái gọi.

      Nhân viên là những cô gái trẻ đẹp, thường từ 20 đến 30 tuổi, ham chơi đua đòi, lười lao động. Đường dây của Nga có hơn 20 cô gái, trong đó có cả những sinh viên đang học tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Khách mua dâm có thể thanh toán tiền qua gái bán dâm, sau đó Nga sẽ thuê xe ôm là Trần Văn Chiến (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) đến lấy tiền.

      Trong trường hợp khách mua dâm không ở địa bàn Hà Nội, phương thức thanh toán sẽ qua tài khoản của ngân hàng. Cụ thể là, nếu đi "tàu nhanh" Nga thu từ 3,5 đến 6 triệu đồng/lần; qua đêm từ 8 đến 10 triệu đồng… Nga trả cho gái bán dâm từ 3 đến 6 triệu đồng, số còn lại Nga hưởng. Trung bình mỗi ngày, Nga môi giới từ 4-5 gái bán dâm, chưa kể môi giới đi uống càphê… thu nhập bất chính từ 5 đến 6 triệu đồng/ngày.

      Để thu hút khách mua dâm, Nga lập trang web để quảng cáo "hàng", chụp ảnh từng cô gái để khách tham khảo. Mà ảnh chụp "hàng" thì cái nào cũng long lanh, bởi các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật photoshop. Tệ hơn, chúng còn sử dụng cả ảnh của một số người mẫu để quảng cáo "hàng". Thông thường, Nga yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản trước. Thế nên, khi khách lỡ chọn vào "hàng ảo", các đối tượng cũng đành "gật".

      Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
      Theo CAND

      Xóa
  27. Liệu đó có phải là cái giá phải trả khi giành được giải thưởng mà không phải do thực lực mình có hay không?

    Trả lờiXóa
  28. Thật thương xót cho những cô gái này, đã là người nổi tiếng mà không biết giữ hình ảnh của mình. Đúng là giới showbiz nhiều cám dỗ, bản lĩnh không đủ là rất dễ bị sa ngã.

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là cô tiên ở Hải Phòng có khác nên sưu tầm được đủ toàn cảnh của vụ này.

    Trả lờiXóa
  30. PŘEHLED Hot Girl Hoang Hai prostituuje tisíc dolarů jenů
    http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=vi&u=http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/11/toan-canh-vu-hot-girl-hoang-hai-yen-ban.html&prev=search

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nedávno policie linka zlomit Hot Girl sex s krásnou award slouží dvěma obry 1000 dolar / osoba Nguyen Van Hoang, tj Yellow "formy" (33-letý rezidenta Ton Duc Thang Street, Hang Bot Ward, Dong Da District, Hanoi) hlava.
      ********
      Hot dívka Hoang Yen je?

      Odpoledne 2/11, prostřednictvím průzkumu, projekty POE v rámci Divize 4 - kriminální policie (C45), ministerstvo veřejné bezpečnosti Huang objevil "vzory" obdržel "smlouvu", která dívka dole Haiphong služba dva obři je soukromý podnik s 1000 dolar / osoba, cestovní náklady, je 500 dolarů.

      Kolem 1330, funkce síla bylo koordinovat a provádět správní kontroly v hotelu, chytil dva páry aktivní prostituce. Při zatčení, krásné nahé nebyla "sloužící" bohaté obři pozemku přístavu.

      Ve 2 holky byly uloveny prodávají sex v Haiphong hodin 2/11 s kandidátem, který vyhrál cenu v dobrém stavu většině soutěže "Beauty září 2013", výška: 168 cm, o hmotnosti 47 kg a měří 3 kola: 89-60 - 90. Ona je jmenován Hoang Yen, 26 - hot girl je docela populární ve světě showbusinessu, obrazový model pro mnoho módních časopisů v zemi.

      Kde je udělal jméno jako Yen Saigon, ale po nějaké době, z neznámého důvodu, že tento model na sever a na podnikání formou "se snaží prodat velkoobchodní kadidlo".

      Jak krásní lidé mají titul, který je velmi dobře známo, že návštěvníkům HY výběrových kritérií, spíše "citron". Ne každý potřeba, tam jsou peníze, aby mohli vyrazit s ní tímto. Kritéria jít HY host je úspěšný podnikatel, spíše než mladíci pověsit ven "mladý dandy buvola". Zejména se obvykle jen, aby se prostor pro transakce, které se nepodílejí na "položky" taková sranda, než sedět, jíst, pít, zpívat ... Který hotel s přijímáním Tento formulář být pečlivě vybrány, ne-li hotel vip třídy, luxusní 3-4 hvězda, ona je rozhodnuta popřít.

      Vzhledem k tomu, tělo je tak krásné dívky často mají image bikiny, spodní prádlo ohně.
      .....

      Xóa
    2. Vì những lý do nào đó mà nhiều người không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý bản năng bình thường.
      ( người độc thân, bạn tình khiếm khuyết ốm đau bệnh tật, người không có khả năng tìm kiếm được bạn tình, chưa tìm được bạn tình,...)
      Vì bức xúc tình dục dẫn đến hiếp dâm, giết người,... điều này dẫn đến nhiều hệ lụy trong cuộc sống (làm cho xã hội trở nên rối ren, năng xuất lao động thấp do mất tập trung,...)
      Tôi nghĩ vấn đề thỏa mãn nhu cầu tình dục cũng giống như các nhu cầu khác của con người như chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày. Thỏa mãn nhu cầu sinh lý là rất cần thiết.
      Từ muôn đời nay đã không thể cấm, thì đến nay chuyện cấm mại dâm là một việc làm bất khả thi, điều đó cũng khẳng định chuyện thỏa mãn nhu cầu sinh lý là nhu cầu không thể từ bỏ và cho đến muôn đời sau cũng không thể loại bỏ.
      Việc giảm nhẹ hình phạt đối với người mua dâm, bán dâm, tổ chức mại dâm tôi cho là là một việc làm theo lộ trình dần dần công khai hóa mại dâm.
      Việc công khai danh tính người mua dâm, bán dâm ban đầu có thể gây tâm lý bất ổn cho những người đi tiên phong trong vấn đề giải phóng tình dục, nhưng về lâu dài sẽ dần dần tạo nên tâm lý: "bình thường hóa" trong vấn đề mua bán dâm.
      Đây sẽ là một bước tiến quan trọng để tiến tới hợp pháp hóa vấn đề này. Ngừoi bán dâm sẽ được khám chữa bệnh và cấp thẻ hành nghề, đồng thời có các hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người làm trong dịch vụ cung cấp mại dâm.

      Xóa
    3. Nhà nuớc sẽ thu được một khoản thuế khá lớn, giảm gánh nặng cho nghĩa vụ đóng thuế cho các

      doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

      Xóa
  31. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác . So với Âu - Mỹ thì giá 1.000 đô chẳng nhằm nhò gì cả . Các siêu sao , hoa hậu Tây phương mỗi lần đi cả 10.000 đô/ đêm lại công khai và được pháp luật chấp nhận . Riêng phong tục VN ta có phần khắc khe , âu cũng là tội cho một kiếp người . Với tôi thì đáng thương và tha thứ cho họ .

    Trả lờiXóa
  32. Đồng tiền làm tha hóa con người, lầy lội vào đầm lầy ko biết từ lúc nào luôn. hài

    Trả lờiXóa
  33. Hoàng Hải Yến đẹp rứa....1000usd cũng phải.

    Trả lờiXóa
  34. e ni đến hp khi mô nhỉ?? zời ạ 1000usd,ok luôn....đời mấy nỗi??

    Trả lờiXóa
  35. Các hot girl bây giờ phức tạp quá, cần phải giữ gìn sự thanh đẹp của người Việt chứ

    Trả lờiXóa
  36. Trời ơi, người đẹp bán dâm, đúng là hồng nhan bạc phận vì hám tiền lười làm. Cuộc đời bóng hồng này rồi sẽ chẳng ra sao đâu.

    Trả lờiXóa
  37. Avast Customer Service Number is the best available number for fixing all kind of avast issues around the clock across USA. We have a dedicated team of experts who provide assistance to all avast customers over phone call ,chat and emails. So feel free to call at our Avast tech support phone number 1-855-499-1999 for best service at a very minimum cost.
    Avast Customer Service

    Trả lờiXóa
  38. Clients numerous a period whine that they are confronting issues in sending and accepting sends from their record. This, in any case, isn’t an issue or an issue – rather this is a side effect which can be identified with numerous issues.
    yahoo support number

    Trả lờiXóa
  39. Webroot Antivirus is the strong antivirus software which provides ultimate protection for your PC. The webroot free antivirus software defends your PC against viruses, threats, malware, spyware, ransom ware, and other online threats. For any query you can click on the given link www.webroot.com/safe.

    If you want to download setup of MS Office, so you can download it from here Office.com/setup.

    Trả lờiXóa
  40. We are providing online support 24*7 to the customers. Our experts give you the best solution to your problems. You can follow the link and you are far away from one step to the solution of your problem.

    www.office.com/setup
    www.webroot.com/safe

    Trả lờiXóa
  41. This is the right blog for anyone who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that's been written about for years. Great stuff, just wonderful!
    airtel lottery winner

    Trả lờiXóa
  42. I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and want to know where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!
    idea lottery winner

    Trả lờiXóa
  43. Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, Đồng Nai đang là tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư bất động sản bởi tiềm năng của thị trường này. Với mặt bằng giá chỉ bằng 1/4 đến 1/3 so với Tp.HCM, thị trường Bat dong san dong nai đang thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư

    Trả lờiXóa
  44. Kênh thông tin số 1 về bất động sản tại Việt Nam. Mang đến nguồn thông tin mua bán và cho thuê nhà đất, văn phòng, chung cư... Cập nhật tin tức bất động sản nhanh nhất và chính xác nhất

    Trả lờiXóa
  45. You can speed up your computer speed by following some easy steps given in this blog. Visit "Optimize Your Computer For Better Performance." and get rid out from the slow down computer problem.

    Trả lờiXóa
  46. Office 2019, 365, Step by Step Office Setup with product key Visit office.com/setup and follow the instructions for office setup.After signing in, follow the steps that match the type of account you signed in with. From the Office home page select Install Office.if you have any query related to ms office then contact us.

    office.com/setup

    Trả lờiXóa
  47. You can learn from the help of our blog on Microsoft Office value for money or not. You can read it by click on the following link "Microsoft Office value for money or not?"

    Trả lờiXóa
  48. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!! KBC Official Website

    Trả lờiXóa
  49. I blog often and I really appreciate your information. This article has really peaked my interest. I'm going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

    Kbc Head Office Helpline Number
    Kbc Helpline Number
    Kbc Team Contact Number
    Kbc Lottery Number Check
    KBC Number
    Kaun Banega Crorepati Number
    Kaun Banega Crorepati Head Office Number

    Trả lờiXóa
  50. It’s nearly impossible to find well-informed people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks . Damascus Steel Chef Set 5 Pieces Forged Blades Wood Handle

    Trả lờiXóa