Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Cực Nóng: CNN đưa tin TỔNG THỐNG MỸ OBAMA BỊ GIẾT


XEM VIDEO CLIP:

CNN Says Navy Seal Killed Obama Mistake or on purpose??

16 nhận xét:

  1. Hôm nay họ đưa tin về anh lính thuộc đội đặc nhiệm hải quân đã tham gia giết Osama bin Laden bị tấn công, truyền hình Việt Nam cũng đưa tin này, song CNN khi chạy text dưới màn hình đã nhầm tên Osama thành Obama, chỉ khác nhau 1 chữ cái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hứ, bác Hiệp sĩ "bật mí" nhanh thế.

      CNN chạy dòng chữ: “Biệt kích SEAL khẳng định kết liễu Obama trong cuộc tấn công” xuất hiện trong phần lớn đoạn tin kéo dài khoảng 45 giây đêm 7-11. Các tín đồ mạng xã hội Twitter nhanh chóng phát hiện lỗi sai khó tin đó.
      Bản tin trên CNN đang đề cập tới vụ việc đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả về cuộc tranh cãi ai là người thực sự bắn phát súng lấy mạng trùm khủng bố Osama Bin Laden trong cuộc đột kích tại Pakistan năm 2011.
      Trong lúc mọi người đang chờ đợi “người bí ẩn” lộ diện trong bộ phim tài liệu dài 2 tập của đài Fox News ngày 11 và 12-11 tới, trang Daily Mail của Anh bất ngờ tiết lộ đã điều tra được danh tính của tay biệt kích SEAL giết bin Laden chính là Robert O'Neill, 38 tuổi – người đã rời khỏi đơn vị số 6 biệt đội SEAL vào năm 2012. Tuy nhiên, trong cuốn sách No Easy Day (Ngày không dễ dàng) xuất bản ngày 4-9-2012, cựu đặc nhiệm SEAL Matt Bissonnette cũng tuyên bố ông mới chính là người tiêu diệt Bin Laden.
      Bản tin nói trên của CNN đã đề cập tới vụ tranh cãi này. Ngay khi phát hiện sai sót, đài này lập tức sửa sai. Thậm chí để an toàn, họ sửa chữ "Obama" bằng "Bin Laden"!

      Xóa
  2. Мария Шараповаlúc 23:00 8 tháng 11, 2014

    CNN "перепутал" Усаму бен Ладена с Обамой

    16:0208.11.2014 (обновлено: 16:32 08.11.2014)222672524113
    В эфир канала CNN по ошибке пустили строчку "Морского пехотинца, утверждающего, что он убил Обаму, подвергли нападкам", видимо, перепутав слова Obama и Osama.
    Президент США Барак Обама на совещании по координации борьбы с вирусом Эбола. Архивное фото
    © REUTERS/ Larry Downing

    МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники CNN "перепутали "Усаму бен Ладена с Бараком Обамой: титр, согласно которому "морской пехотинец убил Обаму", был показан в новостном выпуске в течение примерно минуты.

    В новости CNN речь шла о нападках бывших сослуживцев на военнослужащего, утверждавшего, что именно он убил бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, выстрелив в него три раза.

    На ошибку обратили внимания как простые пользователи Twitter, так и журналисты ряда СМИ.

    "Ничего себе! Морпехи вышли из-под контроля", — прокомментировал ситуацию на своей странице в Twitter корреспондент BuzzFeed Джон Пассантино.

    "Кого-то только что уволили. Бог ему в помощь", — написала журналистка ресурса Chron Кэтлин Маккинли.

    "Упс! Убили Обаму?" — задался вопросом пользователь Майк Глисон, позже поблагодаривший CNN за ошибку, поскольку именно его твит на эту тему стал "вирусным".

    По данным Business Insider, сотрудники CNN в итоге заменили "Обаму" на бен Ладена" через минуту.

    РИА Новости http://ria.ru/world/20141108/1032304624.html#ixzz3IUPG8bnj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Мария Шараповаlúc 23:03 8 tháng 11, 2014

      Телеканал CNN сообщил об убийстве Обамы
      08.11.2014, 17:45

      Во время выпуска новостей на американском телеканале CNN появилась надпись об убийстве Обамы морским пехотинцем.

      Титр со словами "морской пехотинец убил Обаму" зрители могли наблюдать примерно минуту, передает РИА Новости.

      На самом деле в новости говорилось, что военный Роб O'Нил, назвавший себя убийцей террориста Усамы бен Ладена, стал критикуем сослуживцами. Новость должна была содержать слова: "Морпех, который заявил, что убил бен Ладена, подвергается нападкам".

      В 2008 году произошел аналогичный случай. Тогда газета Detroit News по ошибке назвала Обаму бен Ладеном.

      Xóa
  3. Mình ăn ké, kiếm tì vìu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác cứ tự nhiên.
      Bọn em cũng "ăn ké" CNN thôi.

      Xóa
  4. Khi tổng thống Mỹ… bị nhầm lẫn với trùm khủng bố
    Và với riêng CNN thì đây là lần thứ hai.
    Lần thứ nhất là:
    CNN cũng đưa tin: “không có dấu hiệu nào cho thấy Obama định đầu hàng”.

    http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/3/files/2011/05/Khi-tong-thong-My-bi-nham-lan-voi-trum-khung-bo_Tin180.com_003.jpg

    Các hãng truyền thông, và thậm chí các chính trị gia đã không ít lần nhầm lẫn giữa 2 cái tên “Osama” và “Obama”. Và sự nhầm lẫn này lại nhiều lần gặp lại sau sự kiện về cái chết của tên trùm khủng bố Osama bin Landen.
    Với sự tương đồng về tên của 2 nhân vật này, nhiều hãng truyền thông đã… đưa tin về cái chết của Obama, tên của tổng thống Mỹ, thay vì Osama, tên của trùm khủng bố vừa bị Mỹ tiêu diệt.
    Không ít trang báo uy tín, thậm chí cả trên các chương trình trực tiếp đã mắc phải lỗi nhầm lẫn này. Dưới đây là một tình huống khó xử mà các hãng truyền thông đã gặp khi đưa tin về cái chết của Osama bin Laden.
    Trong chương trình trực tiếp của kênh truyền hình Fox News, phát ngôn viên Geraldo Rivera đã nhầm lẫn khi nói “Obama đã chết”. Rivera lập tức nhận ra sai lầm của mình và nói lời xin lỗi.

    Trang tin BBC của anh cũng đã viết nhầm tên “Osama” thành “Obama” khi đưa tin về cái chết của trùm khủng bố.
    http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/3/files/2011/05/Khi-tong-thong-My-bi-nham-lan-voi-trum-khung-bo_Tin180.com_001.jpg

    Norah O’Donnell, phóng viên thường trú tại Washington của đài truyền hình MSNBC cũng đã ghi nhầm tên của 2 người trên Twitter của mình: “Obama bị bắn và đã bị giết”.
    http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/3/files/2011/05/Khi-tong-thong-My-bi-nham-lan-voi-trum-khung-bo_Tin180.com_002.jpg

    Mark Knoller, phóng viên thường trú tại Nhà Trắng của đài CBS News không chỉ viết sai tên của Osama trên Twitter của mình 1 lần, mà thậm chí đến 2 lần.
    http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/3/files/2011/05/Khi-tong-thong-My-bi-nham-lan-voi-trum-khung-bo_Tin180.com_004.jpg
    http://beforeitsnews.com/vietnamese/wp-content/blogs.dir/3/files/2011/05/Khi-tong-thong-My-bi-nham-lan-voi-trum-khung-bo_Tin180.com_005.jpg

    Trả lờiXóa
  5. Oops, Mr President! CNN typo 'Navy SEAL killed Obama' has Twitter in stitches (VIDEO)
    he channel’s Erin Burnett OutFront show was dedicated to Robert O'Neill, a Navy SEAL, who is claiming to be the one to have shot and killed Osama bin Laden in the 2011 raid on a Pakistani compound. CNN eventually replaced "Obama" with "Bin Laden" in the headline, but it was little to late – its viewers had enough time to take pictures of their TV screens and record video to share them online. Oops @cnn . Killed Obama??? pic.twitter.com/mQIVImrpAv — Mike Gleeson (@thegeneralisin) November 8, 2014 Wow the SEALs are out of control pic.twitter.com/g0F9Dvidbh — Jon Passantino (@passantino) November...

    http://obama.trendolizer.com/2014/11/oops-mr-president-cnn-typo-navy-seal-killed-obama-has-twitter-in-stitches-video.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://rt.com/usa/203519-cnn-obama-osama-typo/

      Xóa
    2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8jIt6n0cXMw

      Xóa
    3. The banner on the screen read “SEAL WHO CLAIMS HE KILLED OBAMA UNDER ATTACK.”

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Lính Mỹ âm mưu giết Obama, lật đổ chính quyền
    4 binh lính Mỹ bị nghi ngờ thành lập một nhóm dân quân với mục tiêu ám sát Tổng thống Barack Obama và lật đổ chính quyền. Thông tin gây sốc này vừa được tờ nhật báo Detroit Free Press tiết lộ ngày hôm nay.
    Cả 4 binh lính trên hiện tại đều đang bị giam giữ. Theo công tố viên Isabel Pauley cho biết, “nhóm dân quân được thành lập bao gồm những binh lính đang và đã từng phục vụ trong quân đội Mỹ. Lực lượng này đã chi ít nhất 87.000 USD để mua súng và các thiết bị chế tạo bom”.

    Tờ Detroit Free Press đưa tin, nhóm trên tự đặt tên cho họ là F.E.A.R. được ghép từ những chữ đầu của tiếng Anh có nghĩa là “kiên trì đến cùng và luôn luôn sẵn sàng”. Nhóm F.E.A.R. được cho là đã vạch ra âm mưu cho một loạt các cuộc tấn công chống chính phủ, gồm vụ đánh bom một con đập ở bang Washington và đầu độc vụ mua táo của bang này.

    Nhóm trên cũng bị nghi ngờ đã giết chết một đồng bọn của mình cùng với bạn gái của anh ta nhằm giữ bí mật cho các kế hoạch của họ sau khi tên này quyết định rời bỏ nhóm.

    Tờ Detroit Free Press dẫn lời các công tố viên Mỹ cho biết, đến giờ mới chỉ có 4 người bị bắt giữ nhưng có thể còn nhiều thành viên khác của nhóm F.E.A.R. đang nhởn nhơ bên ngoài.

    Sự kiện Mỹ phá vỡ được âm mưu kinh khủng của nhóm F.E.A.R. diễn ra đúng một tuần sau khi các mật vụ liên bang tại Washington bắt giữ được một kẻ bị nghi có âm mưu ám sát Tổng thống Obama. Các mật vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ và một số cảnh sát địa phương đã khám xét căn hộ của kẻ tình nghi ở đường Federal Way, bang Washington và họ đã phát hiện rất nhiều vũ khí khả nghi.

    Đây không phải lần đầu tiên, vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ bị đe dọa ám sát. Kể từ khi tham gia tranh cử tổng thống hồi năm 2008 đến nay, Tổng thống Obama đã nhiều lần trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố.

    Trong chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của mình, ông Obama đã bị 3 thành viên của một tổ chức phân biệt chủng tộc đe dọa ám sát. Kẻ thảm sát người Na-Uy khét tiếng - Anders Breivik sau khi bị bắt giữ cũng khai với cảnh sát rằng hắn từng có ý định đánh bom Tổng thống Obama khi ông đến Olso để nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009.

    Vào tháng 7 năm ngoái, lực lượng an ninh Mỹ cũng đã phá vỡ âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ của một tên khủng bố trẻ tuổi người Uzbekistan.

    Kiệt Linh - (theo RIA)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn lính Mỹ âm mưu ám sát Obama

      Với 87.000 USD mua súng và vật liệu làm bom, nhóm 4 binh sĩ lên kế hoạch chiếm căncứ Fort Stewart, đánh bom nhiều mục tiêu ở tiểu bang Savannah, Washington;cũng như ám sát Tổng thống Obama.

      Hãng tin AP dẫn lời tòa án cho biết, 4 binh sĩ trên dày công lên kế hoạch ám Tổng thống Obama và lật đổ chính quyền Mỹ. Mộttên là Michael Burnett nhận tội giết người và phạm tội theo băng đảng trong vụ án mạng hồi tháng 12 năm ngoái, cướp đi mạngsống của cựu chiến binh Michael Roark và cô bạn gái mới 17 tuổi Tiffany York.

      Burnett cho biết, Roark rời quân ngũ khi biết rõ kế hoạch của nhóm. Là “một mắt xích lỏng lẻo”, Roark bị giết hại để bịt đầu mối,kéo theo cả cái chết của cô bạn gái York khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, vụ giết hại 2 người liên tiếp khiến hành tung của nhómkhủng bố dưới màu áo quân phục Mỹ bị bại lộ. Bọn chúng bị bắt giữ khi chưa kịp tiến hành bất kể bước nào trong kế hoạch ám sáttổng thống, lật đổ chính quyền.

      http://media.tinmoi.vn/2012/08/28/17_8_1346122855_68_lat-1.jpg
      Bốn nghi phạm âm mưu ám sát Tổng thống Obama, lật đổ chính quyền.

      Đây không phải lần đầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trở thành mục tiêu của một vụ ám sát. Trước đó, một người đàn ông bị buộc tội mưu sát ông sau khi bắn 2 phát đạn súng trường vào cửa sổ Nhà Trắng. Rất may khi đó, Tổng thống Obama và phu nhân đang có chuyến công du tại San Diego nên không bị ảnh hưởng.

      Khi mới nghe qua, nhiều người sẽ cho rằng kế hoạch của 4 binh sĩ Mỹ chỉ là trò đùa hay âm mưu hoang tưởng. Tuy nhiên, khoản tiền mua vũ khí lên tới 87.000 USD do những kẻ được đào tạo bài bản trong quân đội Mỹ phần nào nói lên sự nguy hiểm của kế hoạch.

      Hồng Duy

      Xóa
  8. Nhầm lẫn thôi. Giống vụ VN tiếp đoàn TQ cầm cờ 5 sao nhỏ ấy.

    Trả lờiXóa