Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Công bố đáp án và Người thắng cuộc trong Cuộc thi quốc tế- ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON?

 
William Blum năm 2007

Người Thắng cuộc Trong Cuộc Thi Quốc tế này là bạn đọc người Mỹ Richard, người đã viết các comments sau đây:

I stumbled across this site by chance because of an interesting question:
"Why will there never be a coup d'état in Washington?"
I already know the answer but I haven't said it yet.
I will tell when the contest deadline is near!

Thanh Hương21:09 21 tháng 6, 2022
Is that right, Mr. Richard?
Of course!
This is the question (and answer) of William Blum- a famous American scholar.
"Q: Why will there never be a coup d’état in Washington?
A: Because there’s no American embassy there."

Dịch:
Tôi tình cờ xem được trang web này vì một câu hỏi thú vị:
"Tại sao không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Washington?"
Tôi đã biết câu trả lời nhưng tôi chưa nói.
Tôi sẽ cho biết khi thời hạn cuộc thi gần kết thúc!
Có đúng không đấy, ông Richard? 
Tất nhiên!
Đây là câu hỏi (và cả câu trả lời) của William Blum- một học giả nổi tiếng người Mỹ.
“Hỏi: Tại sao không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Washington?
Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó!"
====
Ban Tổ chức Cuộc Thi quốc tế Tìm hiểu Lịch sử Thế giới đề nghị Bạn đọc người Mỹ Richard nhắn tin (theo hộp thư điện tử đã công bố của Google.tienlang) cho biết địa chỉ cụ thể để Ban Tổ chức chuyển phần thưởng cho Người thắng cuộc như đã hứa.
Dưới đây là Đáp án chính thức Cuộc Thi quốc tế Tìm hiểu Lịch sử Thế giới ĐỐ CÁC BẠN BIẾT: TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐẢO CHÍNH Ở WASHINGTON? Google.tienlang đã dịch câu hỏi này ra cả tiếng Nga:  Почему в Вашингтоне никогда не будет государственного переворота? và cả tiếng Anh: Why will there never be a coup d’état in Washington?
Đáp án: Đây là câu hỏi (và cả câu trả lời) của William Blum- một học giả nổi tiếng người Mỹ.
"Q: Why will there never be a coup d’état in Washington?
"A: Because there’s no American embassy there."
“Hỏi: Tại sao không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Washington?
"Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó!"

Học giả nổi tiếng người Mỹ William Blum nêu câu hỏi và câu trả lời như trên tại bài viết đăng trên trang web chính thức của ông với Tiêu đề: Overthrowing other people’s governments: The Master List- Dịch: (Mỹ) Lật đổ chính phủ của người khác: Danh sách chính thức

Các trường hợp Hoa Kỳ lật đổ, hoặc cố gắng lật đổ một chính phủ nước ngoài kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. (* biểu thị việc lật đổ chính phủ thành công)

-Trung Quốc năm 1949 đến đầu những năm 1960

-Albania 1949-53

-Đông Đức những năm 1950

-Iran năm 1953 *

-Guatemala 1954 *

-Costa Rica giữa những năm 1950

-Syria 1956-7

-Ai Cập 1957

-Indonesia 1957-8

-Guiana thuộc Anh 1953-64 *

-Iraq 1963 *

-Bắc Việt Nam 1945-73

-Campuchia 1955-70 *

-Lào 1958 *, 1959 *, 1960 *

-Ecuador 1960-63 *

-Congo 1960 *

-Pháp 1965

-Brazil 1962-64 *

-Cộng hòa Dominica 1963 *

-Cuba 1959 đến nay

-Bolivia 1964 *

-Indonesia 1965 *

-Ghana 1966 *

-Chile 1964-73 *

-Hy Lạp 1967 *

-Costa Rica 1970-71

-Bolivia 1971 *

-Úc 1973-75 *

-Angola 1975, 1980

-Zaire 1975

-Bồ Đào Nha 1974-76 *

-Jamaica 1976-1980 *

-Seychelles 1979-81

-Chad 1981-82 *

-Grenada 1983 *

-Nam Yemen 1982-84

-Suriname 1982-84

-Fiji 1987 *

-Libya những năm 1980

-Nicaragua 1981-90 *

-Panama 1989 *

-Bulgaria 1990 *

-Albania 1991 *

-Iraq 1991

-Afghanistan những năm 1980 *

-Somalia 1993

-Nam Tư 1999-2000 *

-Ecuador 2000 *

-Afghanistan 2001 *

V-enezuela 2002 *

-Iraq 2003 *

-Haiti 2004 *

-Somalia 2007 đến nay

-Honduras 2009 *

-Libya 2011 *

-Syria 2012

-Ukraina 2014 *

Hỏi: Tại sao không bao giờ có đảo chính ở Washington? 

Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó.


Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Thế giới.
Trưởng ban
Lê Hương Lan
=====
Xem bài liên quan:
3. Bài cùng tác giả William Blum mà Google.tienlang đã giới thiệu: UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

24 nhận xét:

  1. Đáp án thật bất ngờ, nhưng rất chính xác!
    Hỏi: Tại sao không bao giờ có đảo chính ở Washington?
    Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó.
    Ở đâu có đại sứ quán Mỹ là ở đó có đảo chính và bom rơi đạn nổ, chiến tranh triền miên!

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ hết thời làm bá chủ thế giớilúc 02:15 22 tháng 6, 2022

    Ở bài trước, bạn gái Cẩm Vân có comment:
    Cẩm Vân17:03 21 tháng 6, 2022
    Các bác ơi!
    Cuộc Thi Quốc tế này cho phép cả người Việt, người Anh, Người Nga, người Mỹ tham dự. Nhưng nhà cháu chưa rõ, cho thường dân thôi hay cho cả những vị có học hàm học vị,
    ví dụ
    GS Phạm Quang Minh (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) - TS Nguyễn Hồng Hải(ĐH Queensland, Australia)

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/vi-sao-nga-ukraine-nhung-nguoi-dong-bao-chia-sung-vao-nhau-821632.html#inner-article

    Ông TS Phạm Mạnh Hùng - Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/chien-su-tai-ukraine-don-trung-phat-va-he-luy-kinh-te-823297.html

    Phúc Lai- Thạc sĩ Luật Quốc tế

    https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/suyngam/khong-tinh-tao-putin-se-sa-vao-the-co-bi-moi-334004.html

    Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng

    https://www.youtube.com/watch?v=g_SnAOaw8FQ

    Xem bài
    Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/05/ve-cuoc-chien-o-ukraina-mot-so-nguoi.html
    ===
    Tôi nghĩ, mấy anh GSTS rởm (chắc là mua bằng) này có tham gia Cuộc thi này thì cũng chả biết gì đâu!!!

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ hết thời làm bá chủ thế giớilúc 02:37 22 tháng 6, 2022

    Nga không đảm bảo 2 cựu binh Mỹ tránh được 'bản án cao nhất'
    142

    Người phát ngôn của Tổng thống Putin - Dmitry Peskov cho biết, Nga không đảm bảo 2 cựu binh Mỹ bị bắt giữ tại Ukraine sẽ tránh được "bản án cao nhất", tất cả phụ thuộc vào quá trình điều tra.
    Theo NBC, trong ngày 20/6 (giờ địa phương), Người phát ngôn của Tổng thống Putin - Dmitry Peskov đã có lần đầu tiên lên tiếng về số phận của 2 cựu binh Mỹ bị bắt giữ tại Ukraine, Alexander Drueke và Andy Huynh.

    Khi được hỏi về việc 2 cựu binh Mỹ có phải đối diện với hình phạt tương tự mà 2 binh lính Anh và Morocco phải chịu trước đó không, ông Peskov nói rằng mọi việc phụ thuộc vào quá trình điều tra. Nga không thể đảm bảo rằng Alexander Drueke và Andy Huynh sẽ không phải chịu bản án cao nhất.


    Người phát ngôn của Tổng thống Putin - Dmitry Peskov. Ảnh: NBC
    "Hai người đó có mặt tại khu vực xung đột và tấn công vào binh lính Nga, đe dọa đến sự an toàn của họ. Vì lẽ đó, cả 2 sẽ phải tham dự một phiên tòa, mọi chuyện sẽ được quyết định ở đó. Một bản án là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc mức án được đưa ra như thế nào phụ thuộc vào tiến trình điều tra", ông Peskov nói với NBC.

    Cũng theo Người phát ngôn của Tổng thống Putin, nơi giam giữ 2 cựu binh Mỹ sẽ không được tiết lộ. Họ cũng không được hưởng các đặc quyền của tù binh theo Công ước Geneva, bởi cả 2 không thuộc quân đội chính quy của Ukraine. Ngoài ra, ông Peskov cũng nói rằng, mình không có thông tin gì về Grady Kurpasi, một cựu quân nhân Mỹ khác cũng được cho là mất tích ở Ukraine.

    Vào thứ 6 tuần trước, một đoạn video về việc bắt giữ Alexander Drueke và Andy Huynh đã được RT đăng tải. Dì của Drueke tiết lộ với AP, đoạn video chứa đựng cả những từ khóa và cử chỉ mà người đàn ông này và mẹ đã thống nhất trong một sứ mệnh của anh ở Iraq, để bà biết đó thực sự là con trai mình và anh vẫn ổn.

    Vào đầu tháng 3, Chính phủ Ukraine cho biết có 20.000 người tới từ 52 quốc gia tình nguyện tham gia Quân đoàn quốc tế sau lời kêu gọi của Kiev. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không thể xác định chính xác con số các binh lính nước ngoài, hay số phận của họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
      VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU
      Trong Di chúc để lại cho chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
      Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

      Xóa
  4. Ngoại trưởng Nga Lavrov đáp trả sắc sảo trước sự xỏ xiên từ phóng viên BBC |Nguyên văn bài phỏng vấn
    https://www.youtube.com/watch?v=YOi0EvL3SXQ

    Trả lờiXóa
  5. TTX Việt Nam: Nga dùng kế hiểm giáng đòn ‘chí tử’ vào quân đội Kiev, lãnh đạo Ukraine nản lòng - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=BuLY70w4tSY

    Trả lờiXóa
  6. USAID: расходы Украины составляют пять-шесть миллиардов долларов в месяц
    22:11 21.06.2022
    https://ria.ru/20220621/ukraina-1797171712.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1797159535
    USAID: Ukraine chi 5-6 tỷ đô la mỗi tháng

    USAID Head Power: Ukraine chi 5-6 tỷ đô la mỗi tháng
    WASHINGTON, ngày 21 tháng 6 - RIA Novosti. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, chính quyền Ukraine chi khoảng 5-6 tỷ USD mỗi tháng, Samantha Power, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cho biết trong một bài phát biểu tại Ngân hàng Thế giới.
    "Chi phí trung bình hàng tháng của chính phủ này ( Ukraine - ed.), Vốn phải đương đầu với cuộc chiến đang diễn ra, theo ước tính mới nhất, vào khoảng từ 5 đến 6 tỷ mỗi tháng", đại diện Mỹ cho biết trong cuộc trò chuyện với người đứng đầu. của Ngân hàng Thế giới , bài phát biểu đã được phát trên trang web của tổ chức.
    Đại diện của Mỹ gọi những chi phí như vậy là "đáng kinh ngạc". Power lưu ý rằng 7,5 tỷ USD mà Washington phân bổ cho ngân sách của Ukraine là không đủ.
    Cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một gói viện trợ khác cho Ukraine với tổng trị giá gần 40 tỷ USD. Trong tổng số đó, 20 tỷ được báo cáo là sẽ đến Kiev dưới dạng hỗ trợ thiết bị quân sự và kỹ thuật, 9 tỷ để hỗ trợ kinh tế, hơn 4 tỷ cho viện trợ nhân đạo, và 4 tỷ khác cho hỗ trợ quốc phòng thông qua các nỗ lực của Nhà nước Mỹ. Phòng. Như Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko đã báo cáo liên quan đến việc Hoa Kỳ phân bổ một gói viện trợ mới , chỉ 7,5 tỷ USD sẽ được chuyển vào ngân sách. Marchenko lưu ý rằng mức thâm hụt hàng tháng của ngân sách Ukraine là 5 tỷ USD, một trong những nguồn tài chính chính là các khoản bơm từ nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  7. Белый дом заявил, что потрясен предположению о грозящей наемникам казни
    21:45 21.06.2022
    https://ria.ru/20220621/kazn-1797168351.html
    Nhà Trắng cho biết họ kinh hoàng trước suy đoán rằng lính đánh thuê có thể bị hành quyết
    Nhà Trắng cho biết họ bị sốc trước những lời của Peskov về việc có thể hành quyết lính đánh thuê Mỹ
    WASHINGTON, ngày 21 tháng 6 - RIA Novosti. John Kirby , điều phối viên phụ trách liên lạc chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ , cho biết Nhà Trắng bị sốc trước đề xuất của phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov, người thừa nhận khả năng tử hình đối với lính đánh thuê Mỹ bị bắt ở Ukraine .
    Ông nói: “Trước tiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm về hai cá nhân này ".
    Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ MSNBC, Peskov đã gọi những người Mỹ bị bắt ở Ukraine là "những người lính giàu có" đã tham gia vào các cuộc tấn công vào quân đội Nga, và nói rõ rằng họ không thể áp dụng Công ước Geneva để gọi họ là "tù binh chiến tranh". Sau đó, trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông không loại trừ án tử hình và nhấn mạnh rằng Điện Kremlin không có quyền can thiệp vào quyết định trong tương lai của tòa án.
    Trước đó có thông tin cho rằng trong các trận đánh gần Kharkov , quân đội Nga đã bắt sống hai cựu binh sĩ của quân đội Mỹ. Hóa ra họ là Alexander Dryuke 39 tuổi, từng phục vụ ở Iraq và Andy Huynh 27 tuổi.

    Trả lờiXóa
  8. Whenever Johnson has a problem, he calls Zelenskiy – and the bill is rapidly mounting
    Mon 20 Jun 2022 16.19 BST
    The Guardian tiết lộ những gì Johnson đang sử dụng Ukraine để che giấu những thất bại chính trị trong nước
    Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cử tri khỏi các vấn đề trong nước bằng cách nói chuyện với Vladimir Zelensky, theo chuyên mục Simon Jenkins của The Guardian .
    “Các cuộc trò chuyện bất ngờ của Johnson với Zelensky xảy ra ngay sau khoảnh khắc vô cùng xấu hổ đối với thủ tướng <…> Hầu hết mọi cuộc trò chuyện với Zelensky đều kết thúc với một khoản lớn tiền đóng thuế của người Anh để hỗ trợ Ukraine . Đây có lẽ là buổi trị liệu tâm lý tốn kém nhất trong lịch sử,” bài báo nói.
    Các nhà báo đã phân tích cách cuộc trò chuyện giữa Johnson và Zelensky trùng hợp với tin tức về các khoản phạt mới dành cho các đảng phái trên Phố Downing, những lời chỉ trích về kế hoạch trục xuất người tị nạn đến Rwanda , sự từ chức của các đồng minh chính trị và kết quả ảm đạm của các cuộc bầu cử địa phương. Và tuần trước, trong bối cảnh thất bại khác, nhà lãnh đạo Anh đã đích thân đến thăm Kiev .
    Trước đó, Thủ tướng Anh trong chuyến thăm Kiev đã nói rằng nước này sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga do hoạt động đặc biệt, đồng thời cũng sẽ tăng cường liên minh ngoại giao để giúp Ukraine, bao gồm cả việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và vũ khí.
    EU đã phân bổ 500 triệu euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine bốn lần. Tổng số tiền tài trợ cho việc mua vũ khí lên tới 2 tỷ euro.

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 09:48 22 tháng 6, 2022

    Chính quyền Mỹ có cãi được ông William Blum?
    ---
    “Hỏi: Tại sao không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Washington?
    Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó!"
    ---
    Người Mỹ đi đến đâu là đảo chính đến đó!

    Trả lờiXóa
  10. I have texted the email of Google.tienlang giving my specific address.
    But I would like to express my personal opinion publicly: I thank Google.tienlang intended to send the reward to me, but I decline because you have translated and spread the article of the famous American scholar William Blum- someone I've always admired- then I have to thank you guys!

    Trả lờiXóa
  11. Xin hỏi Vân Anh và hỏi cả Hương Lan nữa: "Người Mỹ đi đến đâu đảo chính đến đó !". (câu này tôi cho là chính xác), nhưng vì sao rất nhiều nước trên thế giới muốn bang giao với Mỹ để cho họ mở sứ quán trên đất nước mình, kể cả Việt Nam? Mà VN kiên định theo chế độ XHCN, chế độ mà Mỹ không ưa, luôn muốn lật đổ.
    Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?

    Tôi gửi nội dung này đến các bạn là nhằm mục đích muốn thấy những ý kiến góp vào làm sáng tỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

    Trả lờiXóa
  12. Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
    Bi kịch Ukraina và lời “tiên tri” của nhạc sĩ Ivasiuk gần 40 năm trước

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/08/bi-kich-ukraina-va-loi-tien-tri-cua.html
    Lời dẫn: Thật khó lý giải vì sao cách đây gần 40 năm, nhạc sĩ thiên tài người Ukraina đã viết ra nhạc phẩm “Балада про мальви”- “Ballad về hoa cẩm quỳ” mà đến bây giờ, sau gần nửa thế kỷ, nó bỗng trở nên “nổi sóng” trong lòng người đến vậy? Phải chăng, bằng nhạc phẩm này và bằng chính cuộc đời, chính mối tình say đắm của ông- một chàng trai Ukraina với một cô gái gốc Nga Tatyana đã bị cấm cản, nhạc sĩ Ivansiuk đã “tiên tri” cho số phận Ukraina thân yêu của ông? Và lời “tiên tri” đó nay đang thành sự thật đau khổ, phũ phàng….
    Theo yêu cầu của bạn đọc, bác Quốc Thái- cũng là một bạn đọc của Google.tienlang vừa gửi cho chúng tôi bài viết này. Xin cảm ơn bác Quốc Thái và xin trân trọng giới thiệu.

    đọc tiếp
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/08/bi-kich-ukraina-va-loi-tien-tri-cua.html

    Trả lờiXóa
  13. Phạm Hoàng Đứclúc 11:46 22 tháng 6, 2022

    Câu hỏi của Cụ Thép rất hay!
    Đề nghị các bạn chủ trang nên tách thành một bài độc lập để mọi người cùng thảo luận!
    --
    NGƯỜI ĐẤT THÉP10:51 22 tháng 6, 2022
    Xin hỏi Vân Anh và hỏi cả Hương Lan nữa: "Người Mỹ đi đến đâu đảo chính đến đó !". (câu này tôi cho là chính xác), nhưng vì sao rất nhiều nước trên thế giới muốn bang giao với Mỹ để cho họ mở sứ quán trên đất nước mình, kể cả Việt Nam? Mà VN kiên định theo chế độ XHCN, chế độ mà Mỹ không ưa, luôn muốn lật đổ.
    Nếu cô Vân Anh và Hương Lan được giữ chức Thủ tướng hay Tổng Bí thư thì có bang giao với Mỹ không? Nếu có bang giao với Mỹ thì họ mở sứ quán trên đất nước là tất yếu. Vậy phải làm sao để Mỹ không đảo chính, mà ta vẫn giữ được độc lập, tự chủ chứ không lệ thuộc Mỹ như các nước?

    Tôi gửi nội dung này đến các bạn là nhằm mục đích muốn thấy những ý kiến góp vào làm sáng tỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Thép đặt nội dung hỏi rất hay, lại gửi cho Google.tienlang, Blog chống Mỹ mạnh nhất hiện nay ở VN.
      Tôi đồng tình ý kiến bạn Phạm Hoàng Đức, hy vọng có nhiều bạn gửi commente hay với chủ đề cụ Thép đả nêu.

      Xóa
    2. Bạn Hoàng Ngọc không nên nói "Google.tienlang, Blog chống Mỹ mạnh nhất hiện nay ở VN". Google.tienlang chả chống ai, chả bênh ai, chỉ có nói SỰ THẬT thôi à!
      Có sao nói vậy. Ngay ở bài này, đúng là có ông học giả Mỹ nổi tiếng William Blum có viết
      "Q: Why will there never be a coup d’état in Washington?
      A: Because there’s no American embassy there."
      Dịch ra tiếng Việt:
      “Hỏi: Tại sao không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Washington?
      Trả lời: Vì không có đại sứ quán Mỹ ở đó!"
      Thế thôi chứ có phải "Google.tienlang, Blog chống Mỹ mạnh nhất hiện nay ở VN" đâu!

      Xóa
  14. В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе
    Сегодня, 07:20
    https://topwar.ru/198096-v-ssha-zajavili-o-potrjasenii-posle-slov-peskova-o-vozmozhnoj-kazni-amerikanskih-naemnikov-popavshih-v-plen-na-donbasse.html
    Tại Hoa Kỳ, họ đã thông báo về một "cú sốc" sau những lời của Peskov về việc có thể hành quyết lính đánh thuê Mỹ bị bắt ở Donbass
    Hôm nay, 07:20 (giờ Moskva, tức 11:20 giờ Hà Nội)
    Chính quyền Mỹ không thể tin được vì sao mà lính đánh thuê Mỹ Alexander Dryuka và Andy Huynh, những người đã chiến đấu ở Ukraine và bị bắt làm tù binh, phải đối mặt với án tử hình, và người phát ngôn Điện Kremlin bình tĩnh nói về điều này.

    Washington đang tuyên bố gây "sốc" sau phát biểu của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, người thừa nhận khả năng có án tử hình đối với lính đánh thuê Mỹ, vì họ không phải tuân theo Công ước Geneva và không phải là tù nhân chiến tranh. Nhà Trắng đã rất ngạc nhiên rằng ở Nga, họ thậm chí có thể nói về việc hành quyết các công dân Mỹ. Đánh giá về phản ứng của họ, Washington tin rằng những người lính đánh thuê bị bắt sẽ chỉ đơn giản là bị khiển trách và gửi về nhà với những lời chia tay để không bị bắt lại.

    "Trước tiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm về hai cá thể này. Thứ hai, thật kinh hoàng khi một quan chức nhà nước ở Nga thậm chí có thể cho phép áp dụng án tử hình đối với các công dân Mỹ đang ở Ukraine."- John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cho biết.

    Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa liên lạc với đại sứ quán Nga về việc lính đánh thuê Mỹ bị bắt ở Donbas, các nhà ngoại giao của chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào. Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, những tuyên bố của Bộ Ngoại giao không tương ứng với thực tế.

    Hoa Kỳ không yêu cầu bất kỳ thông tin chính thức nào về số phận của những người Mỹ bị bắt Alexander Dryuke và Andy Huynh, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price rằng Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu tới Nga và không nhận được phản hồi là một lời nói dối.

    Đại sứ quán không liên lạc với chúng tôi. Tôi không thừa nhận đã nhận được lời kêu gọi như vậy từ người Mỹ,- Antonov nói.

    Trả lờiXóa
  15. Средства ПВО России отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
    https://tass.ru/armiya-i-opk/14986205
    21 tháng 6, 17:59
    Hệ thống phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine trên đảo Zmeiny (đảo Rắn)

    Bộ Quốc phòng cho biết 13 máy bay không người lái, 4 tên lửa Tochka-U và 21 bệ phóng nhiều tên lửa Uragan đã bị bắn hạ.
    MOSCOW, ngày 21 tháng 6. / TASS /. Chế độ Kyiv đã thực hiện một nỗ lực mới để chiếm đảo Zmiyiny vào ngày 20 tháng 6, nhưng các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy tất cả vũ khí của đối phương. Điều này đã được báo cáo với các nhà báo vào thứ Ba tại Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

    "Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20 tháng 6, chế độ Kyiv đã thực hiện một nỗ lực điên cuồng mới để chiếm đảo Zmeiny (đảo Rắn). Kế hoạch hoạt động của chế độ Kyiv là tiến hành các cuộc không kích và pháo binh lớn vào đảo Zmeiny, sau đó là một cuộc đổ bộ và chiếm đảo, "bộ quân sự cho biết. Họ nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không của Nga - hệ thống súng và tên lửa phòng không Pantsir và hệ thống tên lửa phòng không Tor - đã phá hủy tất cả vũ khí của đối phương bắn vào hòn đảo này.

    "13 máy bay không người lái, 4 tên lửa Tochka-U và 21 bệ phóng tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng Uragan đã bị bắn hạ trên không. Không một phương tiện hỏa lực nào của Ukraine tới được mục tiêu trên đảo Zmeiny. Trận đánh thất bại buộc kẻ thù phải từ bỏ cuộc đổ bộ trên Đảo Rắn, "Bộ cho biết.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 15 máy bay không người lái của Ukraine phiên bản tấn công và trinh sát đã tham gia vào cuộc không kích, được dẫn đường bởi hai máy bay không người lái Bayraktar TB2.

    “Ngoài ra, trên vùng trời gần đảo Zmeiny, các phương tiện của Nga đã phát hiện một máy bay không người lái trinh sát chiến lược Global Hawk RQ-4 của Không quân Mỹ ở độ cao lớn. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo lên đảo Zmeiny do tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine thực hiện. Tên lửa, hệ thống rocket phóng loạt Uragan và pháo M-777 155 mm từ các vị trí bắn ở phía tây Odessa và trên đảo Kubansky ", Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  16. Минобороны сообщило об уничтожении до 500 украинских военных на заводе "Океан" в Николаеве
    https://tass.ru/armiya-i-opk/14996263
    22 tháng 6, 16:48
    Bộ Quốc phòng tuyên bố tiêu diệt 500 binh sĩ Ukraine tại nhà máy Okean ở Nikolaev
    Bộ cho biết kẻ thù đang bị tổn thất đáng kể.
    MOSCOW, ngày 22 tháng 6. / TASS /. Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga với vũ khí chính xác cao đã tiêu diệt 500 lính thuộc lữ đoàn cơ giới hóa số 59 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) với vũ khí và thiết bị trong các kho hàng của nhà máy đóng tàu Nikolaev Okean. Điều này đã được báo cáo với các nhà báo vào thứ Tư tại Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

    Bộ cho biết địch bị tổn thất đáng kể. Kết quả của một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ngày 21/6 đã tiêu diệt tới 500 lính thuộc lữ đoàn cơ giới hóa số 59 của Lực lượng vũ trang Ukraine với các thiết bị quân sự và vũ khí, những người đang ở trong các kho hàng của công ty đóng tàu Nikolaev mang tên "Okean".

    Trả lờiXóa
  17. TIẾN VỀ KÌ ẸP, TA TIẾN VỀ KÌ ẸP!!! :
    ĐIỀM GỞ TRONG NGÀY POROSHENKO NHẬM CHỨC TỔNG THỐNG UKRAINA
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/06/iem-go-trong-ngay-poroshenkonham-chuc.html?m=0
    Hôm nay, 7/6/2014, ngày nhậm chức tổng thống Ukraina của ông Poroshenko.
    Một chiến sĩ Tiêu binh đánh rơi khẩu súng khi Poroshenko đi ngang qua.
    Một người Ukraina đã bình luận:
    "Các cụ ở Ukraina từng nói:
    - Nếu đánh rơi muỗng thì nhà sẽ có khách là một cô gái;
    - Nếu đánh rơi con dao ăn hoặc chiếc dĩa thì nhà sẽ có khách là một chàng trai;
    - Giờ đánh rơi súng thì nhà chắc sẽ có khách là những chiến binh Tự vệ Donbass của Nước Cộng hòa Donetsk."
    ---
    -если падает ложка - в гости придет женщина,
    -если ножик или вилка - мужчина,
    -если падает винтовка - в гости придет Ополчение ДНР
    ---
    LỜI CÁC CỤ GIÀ UKRAINA NÓI BÂY GIỜ THÀNH SỰ THẬT:
    Глава обороны украинской столицы: После взятия Донбасса Россия может возобновить наступление на Киев

    https://topwar.ru/198133-glava-oborony-ukrainskoj-stolicy-posle-vzjatija-donbassa-rossija-mozhet-vozobnovit-nastuplenie-na-kiev.html
    Người đứng đầu lực lượng bảo vệ thủ đô Ukraine: Sau khi chiếm được Donbass, Nga có thể sẽ tiếp tục tấn công Kyiv
    Hôm nay, 17:22
    Alexander Pavlyuk, chỉ huy nhóm lực lượng và phương tiện phòng thủ thành phố Kyiv, cho biết nếu thành công ở mặt trận phía đông, Lực lượng vũ trang Nga có thể tiếp tục tấn công theo hướng Kiev và Chernihiv. Sau khi chiếm được Donbass, quân đội Nga rất có thể sẽ tập hợp lại và sau khi được bổ sung nhân lực và vũ khí, có thể tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của Ukraine.

    Đối với kẻ thù, Kyiv vẫn và vẫn là mục tiêu chính trong những giấc mơ săn mồi của hắn. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Chúng ta nên thường xuyên ghi nhớ điều này và không loại trừ khả năng có những nỗ lực thành lập các nhóm tấn công mới ở hướng Kiev và Chernigov thông qua các biện pháp tổng động viên quân dự bị, thu hút kho vũ khí trang bị từ thời Liên Xô vẫn còn đủ ở các căn cứ cất giữ,- người đứng đầu lực lượng phòng thủ Kyiv cho giới truyền thông Ukraine"tiết lộ kế hoạch của kẻ thù" .

    Nhưng đối với điều này, quân đội Nga cần phải thành công dọc theo chiến tuyến đối đầu ở các khu vực Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson. Trong trường hợp này, ông Pavlyuk tin rằng, Bộ tư lệnh Nga sẽ có thể điều động một phần đáng kể lực lượng của mình tới hướng Kiev để hình thành một lực lượng tấn công mới ở đó.

    Hiện tại, theo Pavlyuk, mối nguy lớn nhất đối với Kyiv là khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Nga “vào các đối tượng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước, cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự”. Và mặc dù lực lượng phòng không bao phủ thủ đô Ukraine khá đáng tin cậy và liên tục được tăng cường, các đòn tấn công trong trường hợp bị tấn công bằng tên lửa lớn vẫn không bị loại trừ.

    Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả người dân Kiev và các vị khách của thủ đô không mất cảnh giác và phản ứng với các tín hiệu không kích, - chỉ huy nhóm lực lượng và phương tiện phòng thủ thành phố Kyiv phát biểu trước đồng bào.

    Đánh giá tình hình thực tế ở "mặt trận phía đông", nơi quân đội Ukraine, các tiểu đoàn quốc gia và lính đánh thuê hoặc đang chết hàng loạt trong nồi hơi, hoặc đầu hàng, hoặc đào ngũ, việc tập hợp lại quân đội Nga không còn xa. Hiện vẫn chưa biết hướng nào sẽ được lựa chọn cho cuộc tấn công tiếp theo của Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Nga. Nhưng chúng tôi có thể kiểm tra độ tin cậy của lực lượng phòng không Kyiv bất cứ lúc nào. Đặc biệt là xem xét các hành động khủng bố liên tục của lực lượng an ninh Kyiv dưới hình thức pháo kích lớn vào các thành phố yên bình của Donbass và các hành động khiêu khích, chẳng hạn như các cuộc tấn công vào các giàn khoan dầu ở Biển Đen.

    Trả lờiXóa
  18. МИД пообещал ответ в случае отказа США в допуске российского спецборта
    https://ria.ru/20220622/mid-1797399556.html
    18:25 22/06/2022
    Bộ Ngoại giao hứa sẽ đáp trả nếu Mỹ từ chối cho phép máy bay đặc biệt của Nga
    Bộ Ngoại giao Nga: Nếu Mỹ từ chối cho phép máy bay đặc biệt của Nga, các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện.
    MOSCOW, ngày 22 tháng 6 - RIA Novosti. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nếu Mỹ từ chối cho phép máy bay đặc biệt của Nga được tiếp nhận, các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện, bao gồm cả những biện pháp không đối xứng, mà Moscow sẽ thông báo qua các kênh ngoại giao.
    Bộ báo cáo rằng Hoa Kỳ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt của hàng không nhà nước Nga đến để sơ tán nhân viên của các cơ quan nước ngoài của Nga và các thành viên trong gia đình của họ, những người mà trước đó Bộ Ngoại giao đã ra lệnh rời khỏi lãnh thổ của Hoa Kỳ trước khi kết thúc tháng này.
    "Những hành vi ngang ngược như vậy của nhà chức trách Mỹ không thể hiểu nổi. Như chúng tôi đã cảnh báo trước đây, trong trường hợp từ chối tiếp nhận máy bay đặc biệt của Nga, các biện pháp đối phó chắc chắn sẽ phải thực hiện, bao gồm cả bản chất không đối xứng, mà chúng tôi sẽ thông báo trước thông qua các kênh ngoại giao. ", Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  19. Bất chấp Ukraina, châu Âu vẫn tích cực mua nhiên liệu của Nga
    13:48 22.06.2022
    Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2022
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv

    MOSKVA (Sputnik) - Bất chấp xung đột ở Ukraina, các nước châu Âu vẫn nhập khẩu lượng nhiên liệu khổng lồ của Nga, do không dễ gì từ chối năng lượng của Nga vào thời điểm hiện tại, Bloomberg viết.
    Theo Vortexa, khoảng 14 triệu thùng dầu diesel đã đến lục địa trong tháng này từ các quốc gia từng là thành viên Liên Xô. Nói cách khác, chúng ta đang nói về một mức giảm tương đối nhỏ so với trước xung đột. Đồng thời, phần lớn khối lượng nhiên liệu này - nếu không muốn nói là 100% - được sản xuất ở Nga.
    Việc này có thể gây bất ngờ đối với một số người, do có rất nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và các công ty dầu khí chỉ trích Nga về việc gây chiến ở Ukraina. Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với Zelensky, thì bằng chứng cho thấy Pháp là nước mua nhiên liệu Nga nhiều nhất, tiếp theo là Đức.
    Vai trò của Nga trong việc cung cấp năng lượng cho EU
    Tất nhiên, bài báo thừa nhận, việc loại trừ nhiên liệu diesel của Nga khỏi chuỗi cung ứng là điều không hề dễ dàng. Nga vẫn là nhà cung cấp bên ngoài lớn nhất của EU, ngay cả khi xung đột diễn ra ở Ukraina. Đồng thời, giá nhiên liệu tăng nhanh và nguồn cung không đủ trên thị trường cũng khiến cho việc từ bỏ trở nên khó khăn, bất kể xuất phát từ lý do nào.
    Nhập khẩu nhiên liệu diesel vào châu Âu từ các nước thuộc Liên Xô cũ đã giảm dần kể từ cuối tháng Hai. Tuy nhiên, mặc dù sự sụt giảm này diễn ra đều đặn, nhưng không diễn ra quá nhanh: theo Vortexa, Nga vẫn chiếm hơn một nửa nhập khẩu dầu diesel của châu Âu trong tháng Năm. Khối lượng này vượt đáng kể so với lượng giao hàng từ các nhà cung cấp khác ở Trung Đông và Châu Á. Ngoài ra, xu hướng này dường như đã chạm đáy: khối lượng nhập khẩu trung bình hàng ngày ở châu Âu trong 20 ngày đầu tháng 6 cao hơn mức trung bình của tháng 5.
    https://vn.sputniknews.com/20220622/bat-chap-ukraina-chau-au-van-tich-cuc-mua-nhien-lieu-cua-nga-15825411.html

    Trả lờiXóa
  20. Lầu Năm Góc quyết định không cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraina vì Nga
    15:15 22.06.2022
    MOSKVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc đang cảnh giác với việc bán vũ khí tiên tiến cho Ukraina, tác giả Trevor Filset viết cho The National Interest.
    "Điệp khúc? Lầu Năm Góc đã thay đổi ý định về việc chuyển giao máy bay không người lái cho Ukraina", - ấn phẩm viết.

    Điều này là do Mỹ lo ngại rằng quân đội Nga sẽ bắn hạ máy bay không người lái MQ-1C hiện đại của Mỹ và tiếp cận với các công nghệ bí mật, tác giả viết.
    Đồng thời, theo ông, nhà sản xuất máy bay không người lái có thể thay thế các thiết bị điện tử nhạy cảm bằng các thành phần kém hơn, nhưng điều này sẽ làm suy giảm khả năng của UAV và quá trình này sẽ mất vài tháng.
    https://vn.sputniknews.com/20220622/lau-nam-goc-quyet-dinh-khong-cung-cap-vu-khi-tien-tien-cho-ukraina-vi-nga-15828360.html

    Trả lờiXóa
  21. NGA LẠI THẮNG TRONG VỤ CẮT GIẢM KHÍ ĐỐT
    Reuters: лидеры G7 могут обсудить проблему с газовой турбиной "Северного потока"
    https://tass.ru/ekonomika/15004953?
    23 tháng 6, 03:02
    Reuters: Các nhà lãnh đạo G7 có thể thảo luận về vấn đề tuabin khí Nord Stream
    Siemens đã gửi nó đến Canada để sửa chữa và không thể trả lại do lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga
    TASS, ngày 22 tháng 6. Lãnh đạo các nước G7 có thể sẽ thảo luận về tình hình với tuabin khí Nord Stream, mà Siemens đã chuyển cho Canada để sửa chữa và không thể quay trở lại do lệnh trừng phạt của Canada đối với Liên bang Nga. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, Jonathan Wilkinson, công bố hôm thứ Tư, theo Reuters .

    Theo ông, Đức vô cùng lo ngại về việc nguồn cung khí đốt bị cắt giảm. "Tôi chắc chắn rằng nó sẽ được đưa ra ít nhất là bên lề G7. Tôi không quá kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có thể tìm ra giải pháp trước khi kết thúc cuộc họp này", Bộ trưởng nói.

    Hôm thứ Ba, Wilkinson nói rằng Ottawa tiếp tục đàm phán với chính phủ Đức để tìm cách cung cấp thiết bị cho đường ống dẫn khí Nord Stream.

    Ngày 14/6, Gazprom thông báo buộc phải giảm nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream so với kế hoạch do Siemens đưa các đơn vị bơm khí trở lại không kịp thời sau khi sửa chữa và xác định trục trặc kỹ thuật của động cơ. Siemens Energy tuyên bố rằng một trong những tuabin khí của Nord Stream, sau khi được sửa chữa, vẫn chưa thể được đưa trở lại Đức từ Montreal do lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga. Do đó, 40% lượng khí đốt từ công suất tối đa của đường ống hiện được bơm qua Nord Stream. Điều này gây nguy hiểm cho mục tiêu của Đức là lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt càng nhiều càng tốt vào mùa đông.

    Cuộc họp của các nhà lãnh đạo của các nước G7 sẽ được tổ chức trong hai ngày 26-28 / 6 tại Lâu đài Elmau gần thành phố Garmisch-Partenkirchen (Bang Bavaria) ở miền Nam nước Đức.

    Trả lờiXóa