Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Nhân 1/6: NHỮNG HÌNH ẢNH TRÁI NGƯỢC VỀ THIẾU NHI Ở NGA VÀ Ở MỸ

Thiếu nhi Liên Xô thực hiện Nghi lễ Chào cờ buổi sáng ở Trại hè Quốc tế Artek, Krưm

Hôm nay, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Ở “XỨ THIÊN ĐƯỜNG TỰ DO” HOA KỲ

Bên bác Tre Làng vừa đưa tin: Lại xả súng chết người tại lễ tốt nghiệp ở trường học Mỹ. Các quan chức cho biết ba người đã bị bắn sau buổi lễ tốt nghiệp trung học hôm 31/5 tại khuôn viên trường Đại học Xavier ở New Orleans, Louisiana, Mỹ. Đây là vụ xả súng trường học mới chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tiếp theo Vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào trưa 24/5 (rạng sáng 25/5 giờ Hà Nội), khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Robb tại Uvalde, Texas hôm 24/5. Ảnh: WSJ.

Vụ xả súng mới nhất hôm qua 31/5 đã xảy ra bất chấp Tổng thổng thống Mỹ Biden mới ngày 29/5 đã đến đến trường Tiểu học Robb rỏ nước mắt khóc thương và gân cổ kêu gào sẽ “siết chặt” việc quản lý súng…

Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân đứng im lặng trước nơi đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng - Ảnh: REUTERS

Nhưng lần nào chả vậy? Người tiền nhiệm của Biden là Cựu Tổng thống Obama cũng đã không ít lần kêu gào sẽ “siết chặt” việc quản lý súng sau những vụ xả súng trường học nhưng nước Mỹ có “siết” được đâu? Tự do mà! Kể cả “Tự do” sở hữu súng, “Tự do Lấy mạng trẻ em”- Quả là HOA KỲ- “XỨ THIÊN ĐƯỜNG TỰ DO”!

THỬ NHÌN SANG NƯỚC NGA- XỨ SỞ CỦA “ĐỘC TÀI” PUTIN

Truyền thông Mỹ luôn miệng gọi Putin là “Tên độc tài”. Nhưng ta hãy thử bình tĩnh nhìn xem, ở cái xứ “ĐỘC TÀI” PUTIN đó, trẻ em ra sao?

Chỉ cách đây ít phút, Hãng Thông tấn TASS phát đi Bản tin với tiêu đề Детские фотографии XX века появились в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории"- Dịch Những bức ảnh trẻ em của thế kỷ 20 trong Bảo tàng trên mạng "Mátxcơva - chăm chút cho lịch sử"

https://tass.ru/obschestvo/14787391

Nội dung Bản tin của TASS cho biết: Vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Thủ đô Mátxcơva khai trương Phòng trưng bày "Hành trình trở về tuổi thơ” trong “Bảo tàng trên mạng" Mátxcơva - với sự quan tâm đến lịch sử. Album ảnh "Hành trình trở về tuổi thơ", giới thiệu những bức ảnh của trẻ em thế kỷ 20 nhân dịp Tết Thiếu nhi. Điều này đã được thông báo trên trang web chính thức của thị trưởng Mátxcơva.

Bảo tàng trên mạng thì thật tuyệt bởi chả cần mất tiền bay đến Mátxcơva. Ngồi ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay tận Hà Tiên, Cà Mau hay bất cứ đâu trên thế giới, nếu muốn, bằng cách nhấn vào link Này  là bạn có thể đến tham quan Phòng trưng bày "Hành trình trở về tuổi thơ” trong “Bảo tàng trên mạng" Mátxcơva - với sự quan tâm đến lịch sử.

Nói đến trẻ em ở Nga, chắc chắn mọi người trên Thế giới, kể cả người Việt Nam chúng ta không thể quên những hình ảnh Trại hè Quốc tế Artek ở Bãi biển thơ mộng Krưm.

Thành phố Simferopol- Thủ đô của Nước Cộng hòa Tự trị Krưm. Simferopol cùng với các địa danh khác nơi đây tạo lên một Crưm thơ mộng- thành phố của Tuổi thơ. Đây là nơi sum họp của rất nhiều thế hệ thiếu nhi từ khắp các thành phố của Liên Xô trước đây, từ Hungaria, Đức, Pháp, Mỹ, Italia, Mông Cổ, Việt Nam... Những nghi thức Đội viên vẫn được lãnh đạo Nước Cộng hòa quan tâm, duy trì đến tận ngày nay. Hàng năm, những học sinh xuất sắc được bình chọn ở các trường học được thưởng kì nghỉ ở Trại Thiếu nhi Krưm. Các đội viên hàng ngũ tề chỉnh, nghiêm trang trước Tượng đài Lê Nin ở Quảng trường Trung tâm Simferopol nhận huy chương cùng phần thưởng từ các vị lãnh đạo Nước Cộng hòa.

Bản đồ các địa điểm vui chơi của thiếu nhi trên bán đảo Krưm

Nghi thức Chào cờ của Thiếu nhi trước Tượng đài Lê Nin ở Quảng trường Trung tâm Simferopol

Bác Hồ với thiếu nhi Liên Xô tại Trại hè Quốc tế Artek bên bờ Biển Đen, trên bán đảo Cưm, ngày 23/8/1957

Thiếu nhi Việt Nam ở Trại hè Artek

Và các hình ảnh thiếu nhi khác ở Trại hè Quốc tế Artek:

      

Hoàng Minh Tâm

===

Xem bài liên quan:

1. THIÊN ĐƯỜNG CỦA TRẺ THƠ: TRẠI HÈ QUỐC TẾ SONGDOWON TRIỀU TIÊN

4 nhận xét:

  1. Cựu Chiến binhlúc 19:21 1 tháng 6, 2022

    Không siết được súng ống ở Mỹ đâu, dù Biden đang kêu gào. Và vì vậy, việc "Xả súng trường học" ở Mỹ vẫn sẽ tái diễn đều đều trở thành chuyện tất yếu, đương nhiên ở Mỹ.

    Trả lờiXóa
  2. Những hình ành trẻ em ở Nga quá đẹp.
    Thk Google.tienlang.

    Trả lờiXóa
  3. Xả súng tại lễ tang ở Mỹ khiến nhiều người bị thương
    Thứ Sáu, 03/06/2022 06:13

    Trên mạng xã hội Twitter, cơ quan cảnh sát thành phố Racine thông báo: “Vào lúc 2h26 chiều (theo giờ địa phương), đã xảy ra vụ xả súng tại Nghĩa trang Graceland. Có nạn nhân, nhưng hiện chưa rõ số lượng. Hiện trường vẫn đang bị phong tỏa và điều tra”.

    Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin 5 người đã bị thương trong đám tang của Da’Shontay L. King Sr - một người đàn ông bị cảnh sát bắn chết hồi tháng 3.

    Vấn nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ đang bùng phát từ 2 vụ xả súng hàng loạt mang tính tàn bạo: một vụ xảy ra tại Trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng; một vụ khác xảy ra tại siêu thị Tops Friendly, thành phố Buffalo, bang New York khiến 10 người tử vong.
    https://baotintuc.vn/the-gioi/xa-sung-tai-le-tang-o-my-khien-nhieu-nguoi-bi-thuong-20220603061150966.htm

    Trả lờiXóa
  4. Vụ xả súng tại thành phố Tulsa (Mỹ): Ít nhất 4 người thiệt mạng
    Thứ Năm, 02/06/2022 07:48
    Cảnh sát thành phố Tulsa, bang Oklahoma (Mỹ) thông báo có ít nhất 4 người đã thiệt mạng, bao gồm cả thủ phạm, trong vụ xả súng xảy ra ngày 1/6 (giờ địa phương) tại một cơ sở y tế.
    Qua mạng xã hội Twitter, sở cảnh sát thành phố Tulsa thông báo: "Chúng tôi có thể xác nhận 4 người đã thiệt mạng, trong đó có thủ phạm, tại hiện trường vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện St.Francis. Các nhân viên cảnh sát đang lục soát tòa nhà". Cũng theo cảnh sát, thủ phạm trong vụ tấn công này sử dụng cả súng trường và súng ngắn. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết hay tự sát.

    Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh người dân Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng nhằm vào một trường học ở bang Texas hơn một tuần trước. Đã có 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em, trước khi thủ phạm bị cảnh sát bắn chết.

    Trước đó, ngày 14/5, Payton Gendron, 18 tuổi, theo tư tưởng "da trắng thượng đẳng" đã xả súng vào những người có mặt tại một cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư chủ yếu là người da màu sinh sống tại thành phố Buffalo, bang New York, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
    https://baotintuc.vn/the-gioi/vu-xa-sung-tai-thanh-pho-tulsa-my-it-nhat-4-nguoi-thiet-mang-20220602074305903.htm

    Trả lờiXóa