Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Thề giành lại vùng Donbass bằng chiến tranh tổng lực, TT Ukraina bị la ó khắp nơi

Tổng thống Ukraina Poroshenko thề lấy lại Donbass bằng chiến tranh tổng lực
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Chính phủ sẽ lấy lại quyền kiềm soát toàn bộ lãnh thổ Donbass. Cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn với thương vong cho cả hai phía. Trước tình hình đó, người dân Ukraine đã xuống đường tuần hành kêu gọi chấm dứt bạo lực và Tổng thống Ukraine Poroshenko đã đáp lại lời kêu gọi hòa bình bằng tuyên bố sẽ giành lại Donbass.
Trong cuộc tuần hành vì hòa bình ngày 18/1 tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev để tưởng nhớ các nạn nhân vụ một chiếc xe buýt bị trúng rocket ở gần Volnovakha hôm 13/1 làm 12 người thiệt mạng và 18 người bị thương, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Chính phủ sẽ lấy lại quyền kiềm soát toàn bộ lãnh thổ Donbass.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: “Chúng ta sẽ giành lại được Donbass, khôi phục hệ tư tưởng Ukraine tại đây. Một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào chiến thắng đó là sự đoàn kết. Ukraine bây giờ đang thống nhất hơn bao giờ hết'.
Tổng thống Poroshenko đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ từ 21/1 đến hết ngày 24/1/2015. Trong chương trình hoạt động của ông bao gồm việc tham dự Hội nghị chuyên đề Churchill đặc biệt – một sự kiện tổ chức thường niên kể từ năm 1996. 
Bài phát biểu của ông năm nay tổ chức tại trường Đại học Zurich, Thụy Sỹ đã bị gián đoạn khi một người trong số những người tham dự đang ngồi nghe phía dưới bỗng nhiên hét to: “Tôi không muốn ngồi chung phòng với một kẻ sát hại trẻ em”. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng la ó, phản đối. Sự cố này đã khiến Tổng thống Ukraine sững người vài giây trước khi bình tĩnh lại và tiếp tục bài thuyết trình của mình.
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang:

Ông Poroshenko tới Thụy Sỹ sau khi ký đạo luật động viên thứ 4 kêu gọi 50.000 người nhập ngũ để mở cuộc "Chiến tranh tổng lực giành lại Donbass". Trước đó, ông Poroshenko từ chối  đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Ông Poroshenko cũng ra lệnh cho binh sĩ quân đội Ukraine nổ súng tổng lực vào các vị trí của quân ly khai tại khu vực diễn ra chiến sự. Ông nhắc lai khi đến Davos, Thụy Sỹ: "Chúng ta sẽ lấy lại Donbass, chúng ta sẽ khôi phục hệ tư tưởng Ukraine tại Donbass, chúng ta sẽ cho thấy rằng một yếu tố quan trọng nữa trong chiến thắng của chúng ta là sự đoàn kết của chúng tôi với các bạn". Trên thực địa sáng 18/1, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) thông báo về việc các khu dân cư ở Donetsk, Makeyevka và Gorlovk bị bắn phá. Cụ thể, tại thành phố Donetsk, các quận Kirov, Kuibyshev, Kiev và Voroshilov đã bị bắn phá. Còn tại Gorlovka, đạn pháo đã bắn trúng một bến xe làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Đạn pháo cũng rơi vào một trường học và nhà trẻ. Hôm 22/1, ở quận Leninsky của thành phố Donetsk, đạn pháo Kiev đã rót trúng vào bến giao thông công cộng. Đạn pháo bắn trúng xe buýt số 17 và 37, cùng với chiếc xe điện số 3 và một xe hơi. Theo số liệu chính thức, 15 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng.
Trước đó, Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, trong chuyến thăm Slovakia đã hứng chịu những tiếng la ó của đám đông người dân đang biểu tình phản đối các chính sách của ông ở Ukraine. Ông Poroshenko, với dáng vẻ hài lòng, đã bước ra khỏi tòa nhà sau cuộc thảo luận với Tổng thống Slovakia, AndrejKiska, người một lần nữa cam kết sẽ cung cấp khí đốt ngược cho Ukraine, và đã phải đối mặt với những tiếng la ó "Fašista!" (Phát xít) của người biểu tình trước cửa dinh tổng thống.
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang-TV
Ông Poroshenko tiếp tục gượng cười, song rõ ràng đây là thời khắc khó khăn đối với ông. Trong bối cảnh bị các thanh niên biểu tình la ó phản đối, nhà lãnh đạo Ukraine nhanh chóng chui vào ô tô. Vào thời điểm đó, Tổng thống Slovakia tiếp tục đứng ngoài dinh thự, trên miệng là nụ cười gượng gạo.

Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Ukraina
============== 
Mời xem bài liên quan
  
Mời xem các bài viết liên quan khác:

Nếu còn thời gian, mời xem các bài liên quan dưới đây:

34 nhận xét:

  1. Công Nông đối thoạilúc 12:53 25 tháng 1, 2015

    Tổng Kẹo nhận được tiếp viện tiền bạc và vũ khí của Mẽo và phương Tây nên hung hăng.
    Nhanh thôi, chúng sẽ mất hết vũ khí và binh lính rồi lại kêu khóc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chai sạn rồi bác ơi, nhìn mặt anh tổng Kẹo lúc bị la trợn ngược lên thấy ghê.

      Xóa
  2. Nguyễn Thành Phúclúc 16:16 25 tháng 1, 2015

    Cú đánh trộm của Ukraine ở miền Đông là đòn đau cho Đức, Pháp


    Ukraine bất ngờ nổ súng tại miền Đông trong bối cảnh 2 bên tạm đình chiến nhân kỳ lễ lớn Epiphany của người Công giáo là điều mà nhiều người không nghĩ đến. Cả Đức và Pháp đều không thể ngờ tới cú đánh trộm này và giờ họ cảm thấy nhận đòn đau.
    Vào tuần trước, ngoại trưởng Nga, Ukraine, Pháp và chủ nhà Đức còn gặp nhau ở Berlin bàn về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine. Cuộc họp này bế tắc nên các bên còn hoãn luôn cả việc họp 4 bên cấp chính phủ tại Kazakhstan. Lý do của việc 4 bên đình trệ trong giải pháp hòa bình là vì phía Ukraine cho rằng thỏa thuận Minsk chưa được thực hiện nghiêm túc.

    Thế nhưng, các bên vẫn hy vọng vào cuộc họp tiếp theo cấp ngoại trưởng và để ngỏ về cuộc họp giữa lãnh đạo hàng đầu 4 nước, tức là cánh cửa hòa bình chưa khép lại. Cụ thể là ngay sau khi cuộc họp 4 bên cấp ngoại trưởng tại Berlin thất bại, Tổng thống Ukraine cho biết, ông Poroshenko đã gọi điện cho Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để khẳng định sự cần thiết việc phải tổ chức một cuộc họp của Nhóm Liên lạc về Ukraine trong tương lai gần.

    Khi đó, bà Merkel và ông Hollande đều tin lời Ukraine và nhất trí rằng việc tổ chức một cuộc họp của Nhóm Liên lạc để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong vòng vài ngày tới là cần thiết. Ngoài ra, các bên cũng cho biết họ đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán đa diện hơn nữa theo định dạng "Normandy" (Nga, Ukraine, Pháp, Đức) tại một thời điểm thích hợp.

    Thậm chí sau đó, khi tiếp TTK NATO Jens Stoltenberg vào tuần trước, bà Merkel nói rằng các cuộc họp bốn bên (Nga, Ukraine, Đức, Pháp) về khủng hoảng Ukraine (ban đầu được lên kế hoạch vào hôm 15.1 nhưng sau đó bị hoãn lại), vẫn có thể diễn ra trong tương lai. "Chúng tôi chưa sẵn sàng, nhưng chúng tôi sẽ giúp nối lại cuộc họp bằng tất cả sức mạnh của mình", bà nói.

    Đức và Pháp muốn nối lại hòa bình. Phía Nga đang gặp khó khăn về lệnh trừng phạt của Mỹ nên chẳng có lý do gì để làm tình hình thêm phức tạp. Nga muốn hòa bình trong tư thế ngẩng cao đầu và giữ đúng tư thế một cường quốc. Nhưng cú đánh trộm không cảnh báo trước đó đã là đòn giáng mạnh lên quá trình hòa đàm ở Ukraine. Trong văn hóa chiến tranh phương Tây, thường có tuyên chiến và nêu lý do trước khi động binh. Thậm chí, Mỹ còn nói chính xác ngày giờ sẽ bắt đầu đánh một quốc gia khác.

    Chính quyền Kiev sau đó lên tiếng cầu hòa nhưng thật sự là khi bạn đã đấm trộm ai đó một cú rồi thì rất khó mời người bị đấm xuống nói chuyện tiếp. Điều khó lý giải nhất trong hành động của chính quyền Ukraine là tại sao họ lại phá cuộc chơi trong khi những thứ thu được từ chiến dịch quân sự này chẳng đáng kể.

    Tại sao Ukraine lại vội vàng phát động tấn công ngay sau khi được Mỹ hứa giúp vay 2 tỷ USD và cuộc đàm phán 4 bên ngưng lại? Chỉ có người trong cuộc mới biết.

    Một Thế giới
    http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-hoang-ukraine/cu-danh-trom-cua-ukraine-o-mien-dong-la-don-dau-cho-duc-phap-145955.html

    Trả lờiXóa
  3. Cựu đại sứ Mỹ: Quân đội Ukraine thảm bại là vì 'cấp trên có vấn đề'
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 08:06 25-01-2015

    Việc quân đội Ukraine bất ngờ tấn công vào Donetsk cách đây một tuần đã không thu được kết quả như mong muốn. Sau khi thất bại nặng nề và phải rút chạy, quân đội Ukraine khiến phương Tây không tránh khỏi thất vọng.

    Ông John Herbst, cựu đại sứ Mỹ ở Ukraine tỏ ra không mấy vui khi biết chi phí cho quân đội Ukraine trong những ngày phát động chiến tranh lên đến 7 triệu USD. Đó là tiền dành cho vũ khí, đạn dược, xăng xe và trả lương cho binh lính tham chiến.

    Nhưng phe ly khai cũng không nhiều hơn quân chính phủ là bao và cũng không có vũ khí hiện đại hơn quân chính phủ, nếu không muốn nói rằng lực lượng dân quân của hai nhà nước tự xưng CHND Donestk và CHND Luhansk được trang bị yếu hơn.

    Nếu đổ lỗi cho phe ly khai được Nga hậu thuẫn nên chiến đấu tốt hơn thì cũng không đúng vì chắc chắn Nga đang khó khăn về tài chính làm sao có thể chi đến 7 triệu USD mỗi ngày cho các chiến dịch quân sự ở miền đông. Do vậy, ông Herbst cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến quân đội Ukraine chiến đấu và chiến bại là do quá “ăn hại”.

    Không chỉ ngốn tiền cao và thất bại khi nổ súng, quân đội Ukraine còn thất bại trong sứ mệnh đơn giản là phòng thủ giữ đất. Sau chiến dịch quân sự kể trên, quân chính phủ mất thêm 500 cây số vuông lãnh thổ vào phe ly khai.

    Người lính Ukraine chiến đấu không tồi vì họ cũng được đào tạo cũng giống, thậm chí chuyên nghiệp hơn lính phe ly khai. Điều cơ bản là cấp trên trong quân đội Ukraine đang có vấn đề. Các cuộc thanh trừng trên hàng ngũ thượng tầng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chiến đấu và tâm lý của người lính dưới quyền.

    Trong tháng 1 này, Bộ máy quân sự Ukraine đang tiến hành một đợt thanh lọc rộng rãi. Riêng Bộ quốc phòng sẽ cắt giảm 125 vị trí, từ 770 xuống 645 và đặc biệt Bộ tổng tham mưu cắt giảm 74 vị trí từ 700 xuống 626. Bộ tổng tham mưu là nơi hoạch định việc chiến tranh, chiến đấu mà bị “khủng bố” như vậy thì khó lòng ra các quyết định sáng suốt.

    Nếu thủ tướng Arsenyi Yatshenyuk muốn tìm nguyên nhân tại sao quân đội Ukraine thảm bại thì ông cần giúp cho chính Bộ quốc phòng nước này thôi nội chiến. Nhưng điều này cũng khó vì 1 năm qua, Bộ quốc phòng Ukraine đã có tới 4 vị bộ trưởng.

    Một Thế giới
    http://motthegioi.vn/quoc-te/khung-hoang-ukraine/cuu-dai-su-my-quan-doi-ukraine-tham-bai-la-vi-cap-tren-co-van-de-147989.html

    Trả lờiXóa
  4. Hay quá!
    Một blog nhỏ Google.tienlang mà lượng thông tin khủng, đông tây kim cổ.
    Và đa phần là thông tin độc, không báo nào có!
    Ví dụ:
    - Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva
    Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2014
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/04/tuyen-bo-chinh-thuc-cua-bo-ngoai-giao.html

    - Nguyên văn "Hiệp định về giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukaraina"
    Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2015
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/01/nguyen-van-hiep-inh-ve-giai-quyet-cuoc.html

    Trả lờiXóa
  5. Ukraine: Phe ly khai mở chiến tranh tổng lực, giải phóng Donetsk

    Người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenkon vừa lên tiếng mở chiến tranh tổng lực để giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk.

    Phát biểu với hãng tin Sputnik (Nga) ngày 23/1, ông Zakharchenko cho biết: Chính quyền DPR đã quyết định từ bỏ các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và sẽ tiếp tục mở các cuộc tấn công.


    Thủ lĩnh Alexander Zakharchenko (giữa) và các tay súng thuộc dân phòng DPR. Ảnh: Reuters

    Thủ lĩnh DPR nói: “Sẽ không có bất kì nỗ lực nào về đàm phán hòa bình từ phía chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi đang đợi phản ứng từ Kiev. Họ dường như không nhận thấy rằng chúng tôi có thể mở các cuộc tấn công cùng lúc trên cả 3 mặt trận. Không có lệnh ngừng bắn nữa; không có chuyện hòa giải. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trao đổi tù binh”.

    Người đứng đầu DPR cho biết, dân phòng miền Đông có kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ Donetsk; khẳng định sẽ tiến công cho đến khi nào vươn tới ranh giới vùng Donetsk và sẽ hủy diệt bất kì trở ngại nào trên đường tiến quân này. Đề cập đến tương lai, ông Zakharchenko lớn tiếng tuyên bố: DPR sẽ lập quan hệ với Ukraine sau khi Kiev công nhận nền cộng hòa này là một nước độc lập.

    Phát biểu mạnh bạo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng ly khai Đông Ukraine đang chứng tỏ được ưu thế trên chiến trường, với thắng lợi mới nhất là giành được quyền kiểm soát sân bay quốc tế Donetsk sau trận đánh quyết định chiều muộn hôm 21/1.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phe ly khai Ukraine 'dọa' vẽ lại giới tuyến

      Phe ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy nhanh đà tiến sau khi giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk.

      Một chỉ huy thuộc Tiểu đoàn tiễu phạt Azov tiết lộ: Sau 242 ngày đêm giao tranh, dài hơn cả trận Stalingrad trong Thế chiến 2, quân đội chính phủ đã buộc phải rút khỏi sân bay Donetsk, đẩy khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai ở miền Đông.


      Ông Alexander Zakharchen (trái, đứng) xuất hiện tại địa điểm xảy ra vụ đạn pháo rơi trúng xe điện. Ảnh: AFP

      Người đứng đầu nước Cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko, ngày 22/1 lập tức tuyên bố, dân phòng DPR sẽ tiếp tục đà tiến công, đẩy đường giới tuyến ra hướng Tây, ăn vào các phần đất do quân chính phủ hiện kiểm soát. Mục đích là để “đạn pháo của quân đội không còn rơi được xuống thành phố”, ông Zakharchenko nói.

      Phát biểu của thủ lĩnh DPR được đưa ra ngay tại thời điểm một quả đạn pháo rơi trúng xe điện ở trung tâm Donetsk làm 13 người chết. “Thủ phạm” hiện chưa được xác định rõ, khi mà cả quân chính phủ lẫn phe ly khai đều đổ lỗi cho nhau. Việc quân ly khai tuyên bố tiếp tục vây lấn cũng sẽ cản trở các nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm khôi phục lại lệnh ngừng bắn ở miền Đông. Hôm 21/1, cuộc họp ngoại trưởng 4 nước thuộc Thể thức Normandy đã đi tới thỏa thuận: Các bên liên quan ở Ukraine sẽ rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực cách đường giới tuyến 14km.

      Quốc tế tỏ ra quan ngại trước xung đột leo thang ở miền Đông Ukraine. Tư lệnh NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove, hôm qua nói rằng: Tình hình tại các khu vực dọc theo đường giới tuyến chuyển biến xấu, giao tranh thậm chí còn ác liệt hơn so với trước thời điểm có Thỏa thuận Minsk (9/2014). Năng lực chiến đấu của ly khai miền Đông đã được tăng cường, gây áp lực đối với quân chính phủ và ở nhiều điểm “họ đã dịch chuyển đường giới tuyến về phía Tây, đây là điều lo ngại”, ông Breedlove nói.

      HT (Theo Kiyv Post)

      Xóa
  6. Một ngày chiến tranh ở Ukraina trị giá từ 5- 7 triệu đô
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina Natalia Yaresko- Наталия Яресько cho biết trên báo news-w.com.
    "Mỗi một ngày chúng tôi phải chi phí cho cuộc chiến ở Donbass từ 5 đến 7 triệu đô la."
    Один день войны в Украине стоит 5-7 млн долларов

    03:30, 24.01.2015||||| СМИ
    Один день войны стоит Украине от пяти до семи миллионов долларов. Об этом сегодня, 23 января сообщает Судебно-юридическая газета. Ежедневные расходы на военные действия в Донбассе существенно влияют на финансовое состояние Украины. Об этом сообщает министр финансов Наталия Яресько. Каждый день мы платим от пяти до семи миллионов долларов, чтобы вести эту войну, сообщила Яресько во время встречи с журналистами. Глава Минфина Украины подчеркивает, что дополнительные расходы вызваны бесплатными поставками газа, а также электроэнергии и тепла на оккупированные боевиками территориями Донецкой и Луганской областей. Этот убыток оценивается Министерством финансов в один миллиард долларов. Расходы на сферу обороны страны в 2015 году, которые уже предусмотрены в бюджете, стали самыми большими за всю историю страны.
    http://news-w.com/63576-5333/

    Trả lờiXóa
  7. Tổng kẹo và thủ chuột thật "tài năng". Cứ được phương tây bơm cho xíu doping là lại lao ra cắn. Tập kết vũ khí hạng nặng, chén ly khai trước, bị đập cho sứt mỏ thì lại khóc lóc "hòa đàm, hòa đàm". Không còn 1 xíu tự trọng nào hết, quá hèn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa thấy ông Lê Ngọc Thống bình luận về sự kiện này nhỉ?
      Tôi rất thích xem bình luận của ông Thống và anh chị em còm sĩ ở đây về tình hình chiến sự Ukraina!
      Cảm ơn.

      Xóa
  8. Ngoại trưởng Nga cáo buộc quân đội Kiev gây bạo lực ở Ukraine
    (Vietnam+) lúc : 25/01/15 21:48
    Theo hãng AFP/Reuters, ngày 25/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc tình trạng bất ngờ bùng nổ giao tranh tuần qua ở miền Đông Ukraine là do lực lượng chính phủ Ukraine gây ra vì họ không "không ngừng" pháo kích các thị trấn.

    Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng "tình trạng leo thang (căng thẳng) này là hậu quả của việc binh lính Ukraine trắng trợn vi phạm các thỏa thuận Minsk với việc liên tục pháo kích vào nơi ở của người dân."

    Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng khẳng định Moskva sẵn sàng làm mọi thứ có thể để động viên các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại đây.

    Trả lờiXóa
  9. Ukraine crisis: Russia blocks UN attempt to condemn rebel rocket attack

    Of this senseless and tragic attack, the bigger surprise for me is the stupi***y "with which the rebels have chosen the target of their attack". They hit the open market in Kiyvska st. in Mariupol. I mean, if someone wanted to kill as many civilians, the best place where he should throw a bomb is exactly market.

    However, it reminded me of the story about another market, from some twenty years ago. It's Markale market in downtown Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and you've certainly also heard of it. Thus, shortly before the meeting of the European Union where they should make a decision on sanctions against the Federal Republic of Yugoslavia, Serbs shelled Markale market, and killed so many people there.

    It was then also some facts that are denied this, as, for example:

    UN officials from the start were "suspicious about the circumstances but would not go public with their thoughts without jeopardising the UN mission" in Bosnia. Classified reports given to the commander of the UN peace keepers, General Satish Nambiar, concluded that it was likely that the army of the Bosnian government in Sarajevo carried out the attack. In fact, they were reported to believe it wasn't a mortar attack at all but a "command-detonated explosion - probably in a can". The impact mark left by the "mortar" on the market square floor was nowhere "near as large as we came to expect with a mortar round lading on a paved surface".
    However, for the stupid Serbs it seems not to be enough, but they are also shelled the market in the same way two years later. So stupid Serbs only luck is saved from being already bombed by NATO, although US Ambassador to the UN Madeleine Albright demanded it. Or maybe it was not luck, but the British General Rose, about which Lord Owen wrote later:

    "People around General Rose never tried to hide the fact that at his meeting with Bosnian Muslim leaders (President Alia Izetbegovic and General Delic) he said that he had just received some information which shows that the mortar bomb did not come from the area under Serb control but from the Muslim part of the city... "
    And, guess what, stupid Serbs even this was not enough warning, but they were for the third time also shelled market. However, Bill Clinton then said, "what is enough is enough", and ordered air strikes against Bosnian Serbs, who this (third) time could not be saved by British experts:

    Another report indicating that the Bosnian Serbs were not responsible for this market place attacks was published in The Sunday Times on October 1st 1995. It claimed that British ammunition experts serving with the UN in Sarajevo had "challenged" key evidence of the attack on the bread market which not only triggered NATO attacks against the Serbs in Bosnia, but turned the tide of the war against them. According to the newspaper, the British experts:
    "found no evidence that the Bosnian Serbs had fired the lethal round"
    nor by the French and Russian experts:
    The third attack, on 28th August 1995 also hit market and left 37 dead and 90 wounded. When UN issued a declaration blaming the Bosnian Serbs, it evidently ignored the report of the British and French experts as well as the assessment of the UN's artillery expert for the Sarajevo sector, a Russian colonel, A. Demurenko.
    So, by my count, this market in Mariopol, is the fourth that was shelled, except that now the Serbs are not concerned, but "the Russians are to blame." And this time also president of the US is not Clinton, but Obama. And also this time Obama did not order air strikes, but he announced increased sanctions against Russia. So, as you can see, there are still some differences. Not, that there aren't.
    Link: http://www.theguardian.com/world/20...cks-un-attempt-to-condemn-rebel-rocket-attack

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạm dịch lược:

      Sự kiện chợ Mariupol làm gợi nhớ tới một sự kiện tương tự tại Nam Tư cũ đó là chợ Markale lại Sarajevo, Nam Tư cũ. Ngay trước phiên họp của EU về việc có trừng phạt Nam Tư cũ hay không thì bỗng nhiên chợ bánh mì này bị bắn pháo làm chết hàng chục người. Lúc đó, các chuyên gia LHQ tìm thấy nhiều bằng chứng thiếu thống nhất về việc có phải quân Nam Tư làm hay không vì các chuyên gia về đạn đạo nhận thất các vết nổ giống mìn hơn là của đạn pháo - cụ thể là các loại mìn được nhét vào trong các hộp, lon nước...

      Ngoài ra lời của một số lãnh đạo Hồi giáo cho biết có dấu hiệu về pháo cối được giấu trong khu người Hồi để bắn ra khu chợ chứ không phải từ khu người Nam Tư...

      Ngay lập tức sau đó Mỹ yêu cầu ném bom Nam Tư cũ nhưng không đạt được mục đích. 2 năm sau đó, bỗng nhiên lại một lần nữ "những thằng Nam Tư ngu xuẩn" lại tấn công một khu chợ khác, lần này thì ngài Bill Clinton ngay lập tức ra lệnh ném bom mặc dù các chuyên gia của Anh Pháp Nga điều tra tại hiện trường đã cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc không phải quân Nam Tư bắn.

      Sau này khi cuộc chiến kết thúc người ta đã phải công nhận những chuyên gia trên đã đúng nhưng không thể thay đổi được cục diện vì mọi việc đã rồi, Nam Tư đã bị chia cắt !

      H quay lại sự kiện tại U, vào tháng 6,7 năm ngoái quân U đang thua, EU ngần ngại cấm vận Nga, thì MH17 rơi, truyền thông ầm mĩ đổ tội cho Nga và dân quân, U tranh thủ ồ ạt xông lên tưởng ngon thì liên tiếp đại bại ở các nồi hầm, đặc biệt tại Illovyansk, h tiếp tục thất thủ sân bay Donetsk, liên tục thua đau khắp mặt trận thì chợ tại Mariupol lại trúng một cái gì đấy, và chỉ 6 tiếng sau dân quân lại bị buộc tội cũng giống như MH17 mặc dù đến giờ thì MH17 do ai làm thì càng ngày càng nghiêng về phía quân U anh hùng.
      Có gì lặp lại chăng :D???​
      Link: http://www.theguardian.com/world/20...cks-un-attempt-to-condemn-rebel-rocket-attack

      Xóa
    2. Cứ lúc nào quân anh hùng thua to là có sự việc giết dân để chuyển đổi tình thế:
      1. maidan biểu tình đến hồi thoái trào rút êm thì, súng bắn tỉa -> thế là lật ngược lại
      2. Lúc cách mạng người lịch sự đang sục sôi thì công đoàn odessa tự thiêu tập thể do cái bọn ai cũng biết là ai làm đấy khiến cách mạng bị thoái trào, nếu không thì không đến nỗi chết nhiều như hiện nay mà êm ấm như Cờ rưm rồi
      3. Nồi hơi Illovyansk, thì MH17 bị bắn rớt, -> bỏ chạy qua khu vực MH17 phá nát cả hiện trường
      4. Quân anh hùng thua to ở sân bay chết như dạ, các vị trí chiến lược xung quanh bị đánh bay mất thì bắn pháo vào chợ, ...
      Liệu có thuyết âm mưu gì ở đây không, phải chăng là quân anh hùng nghi ở chợ có ổ cách mạng nên bắn pháo vào vừa được tiếng lại vừa được miếng mà còn vu vạ được.Máu của người dân là Mai dan không có tiếc đâu :mad:

      Xóa
  10. https://vi-vn.facebook.com/DonghanhvoiNoUlúc 13:26 26 tháng 1, 2015

    Kiev lảng tránh đối thoại trực tiếp với miền Đông

    Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 26/1 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini về tình hình căng thẳng gia tăng tại miền Đông Nam Ukraine.

    http://media.baotintuc.vn/2015/01/26/10/27/mariupol.jpg
    Xe tải bị cháy sau vụ nã pháo tại thành phố Mariupol ngày 24/1. Ảnh: AFP/TTXVN

    Ông Lavrov cho rằng tình hình căng thẳng gia tăng hiện nay là do chính sách của Kiev lảng tránh đối thoại trực tiếp với Donesk và Lugansk về việc thực hiện thỏa thuận Minsk, mà thay vào đó lại chủ trương dùng vũ lực đàn áp khu vực Đông Nam.

    Ông Lavrov nhắc lại việc chính quyền Kiev không thực hiện cam kết khởi động tiến trình cải cách hiến pháp với sự tham gia của tất cả các khu vực và lực lượng chính trị, cũng như không có tiến bộ trong các cuộc điều tra các vụ phạm tội trong cuộc xung đột bên trong Ukraine.

    Ông Lavrov nhấn mạnh nếu chính quyền Kiev chấp nhận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/1 về rút vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận Minsk thì thảm kịch tại Maryupol đã không xảy ra. Thay vào đó Kiev đã tuyên bố động viên và gia tăng hoạt động quân sự. Quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk khi thường xuyên bắn phá các điểm dân cư.

    Đáp lại đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ mở rộng công thức đàm phán, ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng làm tất cả để đưa các bên tới giải pháp hòa bình tuy nhiên điều này chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp với Lugansk và Donesk - điều mà cho tới này chính quyền Kiev vẫn lảng tránh và thay vào đó là dùng vũ lực.

    Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ và EU gây áp lực đòi chính quyền Ukraine từ bỏ kế hoạch dùng vũ lực và bắt đầu tiến trình chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng.

    Cả Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc điện đàm đều ủng hộ ngừng ngay các cuộc pháo kích tại Donbas và rút vũ khí hạng nặng, khẳng định Nga và Mỹ đều sẵn sàng hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

    Liên quan đến vụ bắn rocket mới đây vào Maryupol làm nhiều dân thường thiệt mạng, Ngoại trưởng Nga yêu cầu điều tra khách quan với sự tham gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

    Cũng liên quan tới Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố cần tiếp tục bình thường hóa tình hình Donbas thông qua tham vấn trong khuôn khổ Nhóm Normandy gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết quân đội Ukraine đang đưa quân dự bị vào khu vực chiến sự tại Đông Nam Ukraine, xây dựng công sự và đặt các hệ thống pháo.

    TTXVN/Tin tức

    Trả lờiXóa
  11. Xin chủ blog trả lời câu hỏi này của mình (với tiêu chí là đem SỰ THẬT đến cho bạn đọc) :
    Nga (là Liên xô trước đây) là nước đầu tàu kéo một phần thế giới (trong đó có VN) đi theo CNXH. Hiện giờ họ không còn là nước XHCN nữa. Vậy : NGA CÓ PHẢI LÀ KẺ PHẢN BỘI LẠI CHÍNH LÝ TƯỞNG CỦA HỌ KHÔNG ? CÓ GÌ ĐỂ BIỆN MINH CHO HỌ KHÔNG ?
    Chủ blog đừng cho câu hỏi này là ngoài lề, vì nó xác định xem chúng ta có nên thích Nga hay không. Vì chỉ những người phản bội mới thích kẻ phản bột.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh 13:41 Ngày 26 tháng 01 năm 2015 hỏi ngu, quá ngu!
      Chủ blog Google.tienlang đã tuyên bố mang SỰ THẬT đến công chúng. Vậy thì họ chỉ đưa tin những gì thực tiến đang diễn ra. Ví dụ, ở entry này, tay Tổng thống Ukraina bị la ó ở Thụy Sỹ, có video clip đó; Tên này cũng bị dân Slovakia gọi là "phát xít" đó. Cũng có video clip đó.
      Thế thôi.

      Sao lại nói chuyện THÍCH với KHÔNG THÍCH ở đây. THÍCH hay KHÔNG THÍCH thì có thể đổi trắng thay đen hay sao?

      Xóa
    2. Thế thì thằng Nặc 14:18 đích thị là thằng phản bội rồi
      Thằng Nặc trên kia đúng cuồng Nga
      Ngu si không phân nổi chính tà
      Đầu đội lão Pu, mồm ngậm rúp
      Não để dưới mông, ấy thật là.....

      Xóa
    3. Bác Nặc 13:41 hỏi một câu nhằm đúng tử huyệt của những người cuồng Nga, thế thì ai trả lời cho được. Phục bác sát đất đấy !

      Xóa
    4. Nặc danh 13:41 ơi. Bạn nói tới TRẮNG và ĐEN, mình thích tính rạch ròi trắng đen của bạn. Theo mình nghĩ : TRẮNG là XHCN, ĐEN là TBCN, đúng không bạn? Thế thì theo bạn, Nga đang là trắng hay đen ?
      Câu hỏi này cũng dành cho chủ blog !

      Xóa
    5. Đúng là câu hỏi vớ vỉn làm loãng chủ đề.
      Đề nghị chủ nhà tiễn khách!
      Nhất trí với bạn Nặc danh 14:18 Ngày 26 tháng 01 năm 2015
      -----
      Nặc danh 14:18 Ngày 26 tháng 01 năm 2015
      Nặc danh 13:41 Ngày 26 tháng 01 năm 2015 hỏi ngu, quá ngu!
      Chủ blog Google.tienlang đã tuyên bố mang SỰ THẬT đến công chúng. Vậy thì họ chỉ đưa tin những gì thực tiến đang diễn ra. Ví dụ, ở entry này, tay Tổng thống Ukraina bị la ó ở Thụy Sỹ, có video clip đó; Tên này cũng bị dân Slovakia gọi là "phát xít" đó. Cũng có video clip đó.
      Thế thôi.

      Sao lại nói chuyện THÍCH với KHÔNG THÍCH ở đây. THÍCH hay KHÔNG THÍCH thì có thể đổi trắng thay đen hay sao?

      Xóa
    6. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 15:23 26 tháng 1, 2015

      Đúng rồi!
      Mấy ông này định phá thối diễn đàn đây mà!
      THÍCH hay KHÔNG THÍCH, YÊU hay GHÉT thì có thể bóp méo SỰ THẬT hay sao?

      Xóa
    7. Trả lời cho nè lũ ngu muốn biết mà không chịu đọc sách:
      >> Nga hoàn toàn không phản bội lý tưởng gì cả, ĐCS LX cũng chưa bao giờ bị giải tán, ĐCS LX bị cấm hoạt động sau 1 vụ đảo chính của tướng lĩnh phe này, còn muốn biết chi tiết hơn thì dùng não tìm sách về LX mà đọc nhé.

      Xóa
    8. Ông Nặc danh15:37 Ngày 26 tháng 01 năm 2015 nói đúng!
      Mấy ông thích phá hội nghị ngu quá nên không chịu tìm hiểu!
      Ở đây này:
      Zinoviev nói thẳng với Yeltsin: "Phương Tây chỉ hoan hô ông vì ông làm tan rã đất nước
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/zinoviev-noi-thang-voi-yeltsin-phuong.html

      Xóa
  12. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
    Tiểu đoàn trưởng "Azov": tình hình mặt trận rất nguy kịch, phương Tây không giúp đỡ, mà người ta cứ nói láo với chúng ta về hàng ngàn kẻ thù bị tiêu diệt và xe tăng của chúng bị bắn cháy.
    http://rusvesna.su/news/1422186903

    25.01.2015 - 14:58
    Tiểu đoàn trưởng «Аzov» Аndrey Beletsky cảnh báo người Ukraina, ông tuyên bố rằng Tình hình mặt trận rất nguy cấp, Phương Tây không trợ giúp, còn các phương tiện truyền thông U và ban lãnh đạo quân đội đang nói láo về hàng ngàn kẻ thù bị tiêu diệt và những chiếc xe tăng của chúng bị thiêu cháy.

    «Tình hình mặt trận rất nguy kịch. Tôi không muốn giống như hàng chục và hàng trăm tên mõ và các anh hùng hậu phương đang ru ngủ Dân tộc.

    Các người đang ru ngủ bằng những thứ «chủ nghĩa anh hùng», «sự ổn định tình hình» ngoài mặt trận, nào những hàng ngàn kẻ thù bị tiêu diệt và hàng ngàn xe tăng của chúng bị thiêu cháy. Việc thức tỉnh có thể là rất đau đớn.

    Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật bằng mắt mình. Chống lại chúng ta là một kẻ thù hùng mạnh và ngang ngược... Chúng ta đã không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu hiện nay. Thậm chí khi có 4 tháng "ngừng bắn" cũng chẳng làm gì để củng cố sự phòng thủ của bản thân. Suốt thời gian qua chúng ta đã hy vọng hão vào những điều «có thể» trừu tượng: có thể nước Nga sẽ lắng xuống nếu chúng ta quên chuyện Cờ-rưm; có thể Tây Phương sẽ giúp đỡ chúng ta và vân vân.

    Nước Nga không chịu yên, còn Tây Phương không giúp đỡ.

    Đã đến lúc ra quyết định quan trọng nhất với chính mình, với tư cách một dân tộc, đó là quyết định: sống hay chết.

    Cuộc chiến tranh này không thể là cuộc chiến tranh của các ông tướng và những chính trị gia. Họ đã thua cuộc chiến tranh của họ rồi.

    Cuộc chiến tranh này — cuộc chiến tranh của một dân tộc được vũ trang. Ở đây, ngoài mặt trận, có đủ vũ khí và sự cương quyết».

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Комбат «Азова»: Ситуация на фронте критическая, Запад не помог, а нам врут про тысячи уничтоженных врагов и их сожжённых танков

      25.01.2015 - 14:58
      Комбат «Азова»: Ситуация на фронте критическая, Запад не помог, а нам врут про тысячи уничтоженных врагов и их сожжённых танков | Русская весна
      Командир полка «Азов» Андрей Белецкий обратился к украинцам с тревожным посланием, он заявил, что Ситуация на фронте критическая, Запад не помог, а украинские СМИ и военное руководство врут о тысячах уничтоженных ополченцах и их сожженных танках.

      «Ситуация на фронте критическая. Я не хочу уподобляться десяткам и сотнями глашатаев и тыловых героев которые успокаивают Нацию.

      Убаюкивают своими «героизмами», «стабилизациями» фронта, тысячами якобы уничтоженных врагов и их сожжённых танков. Пробуждение может быть очень болезненным.

      Мы должны смело и прямо смотреть правде в глаза. Против нас мощный и подлый враг... Мы оказались не готовы к нынешнему противостоянию. И даже имея четыре месяца «перемирия» ничего не сделали для укрепления собственной обороны. Что всё это время мы надеялись на абстрактное «может быть»: может Россия успокоится если мы забудем про Крым; может Запад нам поможет и т. д.

      Россия не успокоилась, а Запад не помог.

      Пришла пора принять важнейшее для себя, как для народа, решение: жить или умирать.

      Эта война не может быть войной генералов и политиков. Свою войну они уже проиграли.

      Эта война — война вооружённого народа. Здесь, на фронте, достаточно оружия и решимости».
      http://rusvesna.su/news/1422186903

      Xóa
  13. Lê Thái Kỳ (từ Ukraine)lúc 14:29 26 tháng 1, 2015

    Lệnh tổng động viên ở Ukraine: “Giấy gọi ra... nghĩa địa”
    Hàng loạt các tổ chức xã hội mang tên “các bà mẹ và vợ” ở Ukraine đang tìm mọi cách để chồng con của họ không phải ra trận. Họ ví giấy gọi đi lính như “giấy gọi ra nghĩa địa”.
    Dịch vụ “chạy” tổng động viên

    Chiến tranh kéo dài tại miền Đông buộc chính quyền Ukraine dốc sức người và của để bám trụ. Ngày 20.1 vừa qua chính quyền đã chính thức bắt đầu chiến dịch tổng động viên một phần vào lực lượng quân đội. Tuy vậy, việc này được dự báo có nguy cơ thất bại, kéo theo làn sóng phản đối của dân chúng.
    Lệnh của quân đội nêu rõ: Đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 20.1, kéo dài 3 tháng và sẽ triệu tập khoảng 50-60 ngàn người, đợt 2 từ tháng 4 trong vòng 2 tháng, đợt 3 từ tháng 6 cũng kéo dài 2 tháng. Bộ Quốc phòng cho biết trong trường hợp cần thiết sẽ động viên khoảng 104.000 người, Viện Kiểm soát Tối cao thông báo sẽ gọi vào quân đội khoảng 200.000 người. Những ai trốn tránh lệnh động viên sẽ chịu trách nhiệm hình sự và sẽ bị phạt tù từ 2-5 năm.

    Theo các điều tra xã hội, dân chúng Ukraine không muốn phục vụ trong quân đội trong hoàn cảnh hiện nay. Không ai muốn chết một cách vô nghĩa, hơn nữa khi các người lính bị đẩy ra trận thiếu huấn luyện, không được trang bị đầy đủ vũ khí, tư trang, lương thực. Mọi người đều nhớ đến “lò lửa Ilovaysk” và các “cối xay thịt” khác, khi sự chỉ huy yếu kém dẫn đến việc hàng ngàn binh lính bị bao vây, tiêu diệt hay bị bắt làm tù binh mà không nhận được sự yểm trợ.

    Trên thực tế, nhiều người Ukraine đang tìm cách để “né” lệnh tổng động viên bằng việc tránh đi vùng khác hoặc ra nước ngoài… Thậm chí trên mạng xuất hiện nhiều thông báo về dịch vụ “chạy” tổng động viên với số tiền nhất định, có người còn lập cả công ty luật chuyên tư vấn làm cách nào để tránh một cách hợp pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Thái Kỳ (từ Ukraine)lúc 14:31 26 tháng 1, 2015

      Tội “phản quốc”

      Trên mạng xã hội, hàng loạt các tổ chức “các bà mẹ và vợ” cũng đang tìm mọi cách không cho chồng con của họ phải ra trận. Họ ví giấy gọi đi lính như “giấy gọi ra nghĩa địa”. Tại một làng ở vùng Ternopol- trong đợt động viên lần trước- chỉ trong một đêm toàn bộ đàn ông trong độ tuổi đã rời khỏi làng để trốn khỏi bị gọi vào quân đội. Tuy nhiên, Ủy ban Quân sự (UBQS) cũng có nhiều cách để tìm những người trong danh sách. Họ đến thẳng nơi làm việc, ra nhà ga, chợ để tìm, dò thông tin về nơi trú ngụ qua hàng xóm, những người bán hàng, quét dọn hay đơn giản là các bà già hay ngồi trước nhà. Nhiều người đã phải bỏ việc hoặc đi “công tác xa’’.

      UBQS cho biết họ sẽ có các tổ y tế của mình để xem xét tính hợp pháp của các giấy chứng nhận sức khỏe, nếu không đúng thực tế họ sẽ chuyển sang Viện Kiểm soát để khởi tố về giả mạo giấy tờ. Tỉnh trưởng tỉnh Lugansk (địa phận do chính quyền Ukraine kiểm soát) đã ban hành lệnh cấm đàn ông trong độ tuổi động viên rời khỏi tỉnh mà không có giấy phép của UBQS.

      Một ví dụ điển hình về việc chống tổng động viên là nhà báo Ukraine Ruslan Kotsaba. Ông ta đã đưa lên mạng video gửi Tổng thống, trong đó tuyên bố: “Tôi từ chối chấp hành lệnh tổng động viên và kêu gọi tất cả những người cũng làm như vậy bởi vì cần chặn sự khủng khiếp địa ngục này. Thà tôi ngồi tù 2-5 năm còn hơn là tham gia cuộc nội chiến để giết những đồng bào của mình ở miền Đông...”.

      Lời kêu gọi của Ruslan Kotsaba trong vài ngày đã trở thành một chiến dịch trực tuyến lớn trên mạng nhận được nhiều phản hồi, nhiều người ủng hộ nhưng cũng có người lên án. Cơ quan An ninh đã khởi tố và đang xem xét tội “phản quốc” của nhà báo này.

      Trong đợt tổng động viên năm ngoái một số con em người Việt Nam có quốc tịch Ukraine cũng đã nhận được giấy gọi đến UBQS. Trong đợt tổng động viên lần này, vì tình hình kinh doanh ngày càng bi đát nên đa số các gia đình chọn phương án cho về Việt Nam, một số ít có điều kiện tài chính thì cho con em đi nước ngoài học.

      Xóa
  14. Sau trận pháo kích rung trời: NATO – Ukraine họp bất thường

    TPO - Một cuộc họp bất thường cấp đại sứ giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NTAO) và Ukraine diễn ra vào hôm nay, 26/1, tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Một trong những nội dung được đề cập là cuộc pháo kích vào thành phố cảng Mariupol, Ukraine hôm 24/1, khiến 30 người chết và 93 người bị thương.

    Hãng Lenta sáng nay 26/1 dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, cuộc họp cấp đại sứ liên quan tới cuộc xung đột ngày càng gia tăng tại miền Đông của Ukraine.

    Theo đó, trưởng phái đoàn Ukraine tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Igor Dolgov đã trực tiếp đề nghị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiến hành cuộc họp trên, mà một trong những nội dung là cuộc pháo kích vào thành phố cảng Mariupol hôm 24/1, khiến 30 người chết và 93 người bị thương.

    Cũng trong ngày hôm qua 25/1, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini cho biết, một cuộc họp khẩn cấp giữa Ngoại trưởng Liên minh châu Âu liên quan tới khủng hoảng tại miền Đông Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 29/1 tới.

    Trước đó Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ cho lực lượng ly khai miền Đông, đồng thời cáo buộc “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk và Lugansk tự xưng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

    Tổ chức Anh ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng cho biết, pháo kích bắn phá khu dân cư của thành phố Mariupol xuất phát khu vực phía Đông và Đông Nam do lực lượng ly khai kiểm soát.

    Theo Lenta
    http://www.tienphong.vn/the-gioi/sau-tran-phao-kich-rung-troi-nato-ukraine-hop-bat-thuong-815414.tpo

    Trả lờiXóa
  15. Thua trận, tổng thống Poroshenko đòi tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn
    26/01/2015 09:37
    Kiev "không thấy có sự thay thế nào tốt hơn" cho các thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk, Tổng thống Petro Poroshenko nói.
    Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang tập trung quân đội ở miền Đông là để tiến hành "một sự phản ứng thích hợp" với sự trỗi dậy của dân quân ly khai, theo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.
    Cuộc chiến ở miền Đông Ukraine đã leo thang gần đây sau khi các thỏa thuận ngừng bắn được ký ở Minsk năm ngoái đã bị phá vỡ.
    Ukraine tuần trước đã cố gắng khởi động một hoạt động quân sự chống lại các vị trí của lực lượng dân quân ly khai, nhưng đã kết thúc trong thất bại ê chề.
    Sau khi thất bại trong tấn công giờ đây Ukraine còn phải chịu thêm tổn thất khi lực lượng dân quân ly khai có ý định tấn công Mariupol.
    Giữa sự thất bại rõ ràng của quân đội Ukraine, Tổng thống Ukraine Poroshenko lại kêu gọi tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk.
    "Thực hiện các thỏa thuận ở Minsk là ưu tiên của chúng tôi, tôi không thấy bất cứ thứ gì có thể thay thế cho nó. Chúng tôi sẽ không để thỏa thuận mất giá trị.
    BÀI LIÊN QUAN
    Chính quyền Ukraine gãy chống lưng sau khi nổ súng ở Donetsk
    Mỹ dọa trừng phạt “gần bằng đối đầu quân sự” với Nga vì Ukraine
    Nga: "Chặn" tuyên bố về vụ pháo kích Mariupol là có lý do
    Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tuân thủ thỏa thuận. Bây giờ chúng ta phải thực hiện nó một cách toàn diện và chính xác", tổng thống Ukraine cho biết.
    Thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và dân quân ly khai được Nga và OSCE bảo trợ, chưa bao giờ được tuân thủ đầy đủ.
    Nó giúp hạ bớt cảnh bạo lực ở miền Đông, nhưng OSCE vẫn thường xuyên cho biết cả hai bên đều có vi phạm nhất định.
    Trong khi xung đột leo thang, Kiev muốn chuyển đổi từ các hiệp ước hòa bình ở Minsk sang định dạng đàm phán hòa bình khác gọi là "định dạng Normandy" mà không có sự tham gia đàm phán của dân quân ly khai.
    Nỗ lực về cuộc đàm phán gần như không thể đạt được khi không thể đồng ý chương trình nghị sự giữa các bên tham gia.
    Trong khi Poroshenko chứng tỏ ông sẵn sàng để nói chuyện trực tiếp với dân quân ly khai, thì quân đội của ông đang tập trung về miền Đông của Ukraine.
    "Để đáp ứng đầy đủ các hành động của các nhóm "khủng bố", chúng tôi đang tiến hành cũng cố vững chắc lực lượng ở những nơi đang có chiến sự", Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak nói vào ngày 25.1.
    Lực lượng dân quân ly khai cho biết hiện tại họ không tin ông Poroshenko nữa và họ sẽ không ngừng bắn.
    "Lời nói của Poroshenko không thể tin được.
    Đối với chúng tôi thỏa thuận Minsk là một tia hy vọng cho cuộc sống của người dân của chúng tôi.
    Còn đối với Kiev đó là kịch bản để dưỡng quân (chuẩn bị cho cuộc tấn công mới)", ông Denis Pushilin đại diện của lực lượng dân quân tại hội nghị Minsk nói.
    "Tại sao Mỹ và châu Âu giả vờ không thấy chính sách hung hăng của Kiev?
    Đó là cuộc làm ăn của họ ở Washington và chúng tôi đang bị giết ở đây", ông nói thêm.
    Serbia là chủ tịch hiện tại của OSCE đã thông báo triệu tập một cuộc họp hội đồng thường trực OSCE vào ngày 26.1 để thảo luận về tình hình Ukraine.
    Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đã giết chết hơn 5.000 dân thường, theo con số mới nhất của Liên Hiệp Quốc và khoảng 1,5 triệu người tị nạn đến Nga hoặc một số vùng khác của Ukraine.
    Thiên Hà - theo Một thế giới

    Trả lờiXóa
  16. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 15:59 26 tháng 1, 2015

    Các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết rằng tình hình an ninh ở miền đông Ukraine đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Xung đột xung quanh sân bay Donesk đã lan rộng ra các thành phố khác trong khu vực.

    Ý nghĩa chiến lược của sân bay Donesk

    Sân bay Donetsk có ý nghĩa chiến lược và biểu tượng đối với cả hai phe. Đây là nơi chứng kiến giao tranh ác liệt trong nhiều tháng.Truyền thông Ukraine xem đây là biểu tượng của ‘tinh thần chiến đấu Ukraine’. Quân đội phòng ngự tại sân bay được ca ngợi vì ‘sự kiên cường’ trước các đợt tấn công liên tục. Đối với nhiều người Ukraine thì những người lính bảo vệ sân bay Donetsk tượng trưng cho quân đội Ukraine mới. Trên mạng xã hội người ta miêu tả sân bay bị phá hủy giống như thành phố Stalingrad của Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến.Phe ly khai thì xem sân bay này là một phần của ‘thủ đô’ của họ và một khi nó còn nằm trong tay quân chính phủ thì nó sẽ trở thành cứ điểm để quân Ukraine tấn công.

    Ukraine trong mắt EU và Mỹ.

    Trong mắt phương Tây, Ukraine như 1 người lính trước tiền đồn chống Nga, số phận tên lính kia thế nào cũng không ảnh hưởng lắm đến "Bộ chỉ huy ở hậu phương" . Nhưng tương kế tựu kế, " tên lính tiền đồn" kia cũng biết được vị trí của mình, nó hiểu nó đang bị biến là tốt, nhưng con tốt đã sang Hà thì sẽ là xe con, và nó đã quay sang làm tiền cả 2 ông chủ.

    Truyền thông phương Tây cho rằng Ukraine đang trở thành tấm bia đỡ đạn cho Mỹ và EU.Trong một bài báo trên tờ tạp chí Contra Magazin, nhà báo Áo Marco Meyer viết: "Khối EU và Mỹ đang chi trả cho chiến dịch quân sự ở Kiev", và coi Ukraine như 1 tấm bia đỡ đạn.Mục đích chính của chiến dịch quân sự ở Ukraine, được chi trả bởi EU và Mỹ, là "buộc Nga phải khuất phục trước các thể chế tài chính quốc tế mà vì nó“chính quyền Kiev sẵn sàng hi sinh hàng triệu mạng sống”.

    Rồi đây Đông-Tây sẽ ngồi xuống với nhau,lúc đó hòa bình đến với Ukraine, thì giới chức Kiev sẽ làm gì để tái thiết đất nước, vãn hồi trật tự khi mà bao nhiêu tiểu đoàn vũ trang không thuộc quyền kiểm soát của chính quyền TW. Bỏ qua những ngôn từ đao to búa lớn, những hô hào chiến tranh, lấy lại Donbass bằng vũ lực...Liệu có khi nào Kiev nghĩ đến hòa hợp dân tộc , chung tay xây dựng đất nước?

    Đối với chính quyền Kiev mọi thứ đều có thể qui đổi ra tiền.

    Ngày 19-1 vừa qua, các phương tiện truyền thông Ukraine cho biết, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) vừa đưa ra đề xuất, cho phép công dân giàu được “đóng tiền thế thân”, tức là đóng góp tiền bạc để được miễn nghĩa vụ quân sự.
    Số tiền cần đóng để được miễn nghĩa vụ quân sự sẽ tương đương với khoản tiền tạo ra an ninh tài chính một năm hoặc bằng với 5 năm phụ cấp cho người lính hợp đồng. Hiện quốc hội Ukraine cơ bản đã thống nhất về vấn đề cho phép nộp tiền để miễn phải đi lính nhưng vẫn chưa ngã ngũ về số tiền cụ thể.

    Cú đánh trộm có chủ đích.

    Ukraine bất ngờ nổ súng tại miền Đông trong bối cảnh 2 bên tạm đình chiến nhân kỳ lễ lớn Epiphany của người Công giáo là điều mà nhiều người không nghĩ đến. Cả Đức và Pháp đều không thể ngờ tới cú đánh trộm này và giờ họ cảm thấy nhận đòn đau. Đức và Pháp muốn nối lại hòa bình. Phía Nga đang gặp khó khăn về lệnh trừng phạt của Mỹ nên chẳng có lý do gì để làm tình hình thêm phức tạp. Nga muốn hòa bình trong tư thế ngẩng cao đầu và giữ đúng tư thế một cường quốc. Nhưng cú đánh trộm không cảnh báo trước đó đã là đòn giáng mạnh lên quá trình hòa đàm ở Ukraine.
    Chính quyền Kiev sau đó lên tiếng cầu hòa nhưng thật sự là khi bạn đã đấm trộm ai đó một cú rồi thì rất khó mời người bị đấm xuống nói chuyện tiếp.

    Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, phía Ukraine bắt buộc phải nổ súng tại sân bay Donetsk vì phía phiến binh tăng cường nổ súng và cấm vận chuyển các binh sĩ Ukraine bị chết và bị thương ra khỏi khu vực sân bay: “ Hôm qua tôi đã giao nhiệm vụ giáng trả một lần vì phía DHP đã cấm vận chuyển những người bị hy sinh và bị thương ra khỏi sân bay” – tuyên bố của tổng thống Poroshenko trong buổi gặp gỡ với thủ tướng Ba lan tại Kiev.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Văn Thắng- Hà Nộilúc 16:06 26 tháng 1, 2015

      Ukraine kiên quyết chống Nga, bất biết thái độ của EU.

      Chính quyền Kiev đề xuất với Liên minh châu Âu không gỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống Nga cho đến khi "bồi thường thiệt hại cho Ukraina".Trước đó đã đưa tin rằng Bộ Tư pháp Ukraina đánh giá thiệt hại bởi Crưm sát nhập Nga là hơn 1 nghìn tỷ grivna (khoảng 85 tỷ USD) và đang có kế hoạch khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

      Tại Brussels, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu cho biết vẫn chưa đến lúc giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, bất chấp đề nghị hòa giải từ người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu Federica Mogherini ."Trong giai đoạn miền đông Ukraine đang căng thẳng, chưa ai muốn nới lỏng các biện pháp trừng phạt," Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trả lời các phóng viên sau cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng EU.
      Mặc dù không gia tăng trừng phạt, nhưng cũng không giảm với Nga, EU đã bộc lộ thế tiến thoái lưỡng nam, vì càng theo chân Mỹ, EU càng lún sâu vào thiệt hại kinh tế mà nhãn tiền là nông sản đang khủng khoảng thừa.


      Sân bay Donetsk thất thủ.

      Ngày 21-1, Bộ Quốc phòng Ukraina chính thức thừa nhận việc rút quân khỏi sân bay Donesk sau cuộc “tổng tấn công không thành”.

      Xóa
  17. Nếu bị TQ tấn công ta cũng phải tổng động viên như UK thôi. Để bảo vệ lãnh thổ ta sẽ nhận viện trợ từ bất cứ nước nào kể cả Mỹ. Trừ những khốn nạn còn lại ai ai cũng căm thù quân bành trướng, sẽ đoàn kết thà chết chứ k theo giặc Tàu. Giờ mà hô hào ái ghét Mỹ thì có lẽ chẳng mấy người đồng tính, dân dã khôn dần nhận ra rồi. Thực tế cuộc sống đã dạy cho mọi người biết đúng biết sai mà k ai có thể tuyên truyền ngược lại được.

    Trả lờiXóa
  18. https://www.youtube.com/watch?v=qiDNCq-Uh2M

    Trả lờiXóa