Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

CHÙM VIDEO CLIP và HÌNH ẢNH: ĐÔNG- NAM UKRAINA RUNG CHUYỂN

 Người biểu tình mang theo cờ Nga và các khẩu hiệu đòi độc lập
Như đã thành thông lệ, cứ vào nhữn ngày cuối tuần, các cuộc biểu tình chống những kẻ tiếm quyền ở Kiep lại nổ ra và theo hướng ngày càng quyết liệt.

 Donetsk 
Hàng ngàn người ngày thứ Bẩy và Chủ nhật, ngày 6/4/2014 đã xuống đường biểu tình mang theo cờ Nga với các khẩu hiệu ủng hộ Nga, phản đối Mỹ và châu Âu can thiệp vào tình hình nội bộ của Ukraine, YÊU CẦU HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG ngày 25/5 tới.
Xem video clip:


Khoảng 200 người đã vượt qua hàng rào cảnh sát để xông vào tòa nhà chính quyền tỉnh Donetsk. Những người biểu tình đã lập trạm kiểm soát ở lối vào tòa nhà chính quyền địa phương và kiểm tra giấy tờ những người muốn đi vào tòa nhà, họ cũng đòi nhân viên cảnh sát rời khỏi tòa nhà. Họ đã treo cờ Nga trên ban công tầng hai, trong khi đám đông bên ngoài cổ vũ và hô vang “Nước Nga!”,  “Hãy cho chúng tôi một cuộc trưng cầu ý dân” và “NATO hãy cút về nhà”, "Yanukovich- Hãy trở về cứu nhân dân".... 


 
 
 
 Dòng chữ trên băng rôn: "Nước Cộng hòa Donetsk"
Nói chuyện với đám đông qua loa, các nhà lãnh đạo cuộc biểu tình tại Donetsk ra tối hậu thư cho chính quyền địa phương rằng nếu các nghị sĩ không được triệu tập họp trước 23g59 (giờ địa phương) ngày 6/4 và không thông qua nghị quyết tổ chức trưng cầu dân ý, thì người dân khu Donbass sẽ tuyên bố chính quyền là “bất hợp pháp”, đồng thời chính họ sẽ lập ra chính quyền mới lâm thời trong tỉnh.





 Trong đêm qua, 6/7, đánh chiếm trụ sở cơ quan an ninh tỉnh



Chủ tịch Quốc hội Ukraine kiêm Tổng thống tạm quyền Alexander Turchynov đang theo dõi sát sao tình hình các khu vực bất ổn ở miền Đông Ukraine, theo cơ quan báo chí phủ tổng thống. Ông Turchynov đã hủy bỏ chuyến thăm Lithuania, nơi ông tham dự một cuộc họp của các diễn giả Quốc hội châu Âu. Ông Turchynov đã khẩn trương triệu tập một cuộc họp của các bộ thực thi pháp luật và quan chức các cơ quan chính phủ, ra lệnh điều tra các cá nhân khởi xướng tình trạng bất ổn, và bản thân ông trực tiếp theo dõi diễn biến tình hình và chỉ đạo đối phó. 
Lugan:
Митингующие в Луганске добились освобождения арестованных активистов.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по требованию митингующих сегодня освободили из-под стражи шестерых ранее задержанных активистов.

Tại Lugan: Những người biểu tình đã chiếm Trụ sở cơ quan an ninh thành phố. Đến cuối giờ chiều, các cuộc đàm phán giữa những người lãnh đạo biểu tình và cơ quan an ninh kết thúc: Cơ quan an ninh đã buộc phải trả tự do cho 6 người bị bắt trước đó vào hôm thứ Bẩy.
 

 
 
 
 
 Trụ sở Cơ quan An ninh ở Lugan đã bị chiếm bởi những người biểu tình
Kharcop:
Митинг пророссийски настроенных граждан в центре Харькове собрал несколько тысяч человек, после чего манифестанты, не встречая никакого сопротивления со стороны милиции, вошли в здание областной государственной администрации.

Hàng ngàn người dân Kharcop tổ chức mit tinh tại trung tâm TP Kharcop. Họ không gặp sự ngăn trở nào từ phía cảnh sát khi họ xông vào chiếm trụ sở Tòa hành chính tỉnh.


Xem video lip:

Biểu tình tại Kharcop 6.4.14



Tòa Hành chính tỉnh Kharcop đã về tay người biểu tình

Odessa:
В Одессе сегодня, несмотря на запрет властей, состоялся митинг протеста против политических репрессий на Украине.
Tại Odessa, mặc dù chính quyền Kiep cấm đoán nhưng hàng ngàn người vẫn đổ ra đường, giương cao cờ Nga, cờ Ukraina và cờ Liên Xô...

Xem video clip:

Biểu tình tại Odessa 6.4.14 

Dương Thành (Tổng hợp và gửi về từ Kiep)

=========

Mời xem các bài liên quan:

52 nhận xét:

  1. “NATO hãy cút về nhà”, "Yanukovich- Hãy trở về cứu nhân dân"....
    Thật khôi hài, chả thấy Nato đâu, chỉ thấy Nga lấy lãnh thổ Ucrain. Yanukovic là bù nhìn của Nga chứ đâu phải tổng thống Ucrain.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh 15:37 Ngày 07 tháng 04 năm 2014 chắc ngồi xó bếp ở Cali nên hổng có thấy NATO ở Ukraina, nhẻ

      Xóa
    2. Tổng thống Yanukovych bị lật đổ vì bán tàu sân bay cho Trung Quốc?
      http://m.dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-yanukovych-bi-lat-do-vi-ban-tau-san-bay-cho-trung-quoc-859487.htm

      Xóa
    3. Báo chí cách mạng, công cụ của chế độ định hướng xã hội xây dựng CNXH mà toàn cóp pas vô tội vạ truyền thông lá cải, kích động thù địch, che đậy bản chất lưu manh của bọn đấu sỏ Âu Mỹ.

      Xóa
  2. Bất ổn leo thang mạnh ở miền Đông Ukraine
    07.04.2014 09:36

    Xem hình
    Những người biểu tình thân Nga đã chiếm giữ các tòa nhà công quyền ở ba thành phố miền Đông Ukraine vào ngày Chủ nhật (6/4). Chính phủ thân phương Tây ở Kiev cho rằng, Tổng thống Vladimir Putin đang “đạo diễn” phong trào gây bất ổn đòi ly khai ở các địa phương này.

    Tin từ Reuters cho biết, người biểu tình thân Nga đã đổ vào các tòa nhà công quyền ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv, vẫy cờ Nga và đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tương tự như Crimea về gia nhập Nga. Cả ba thành phố này đều nằm ở gần biên giới giữa Ukraine với Nga.

    Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Arsen Avakov tuyên bố sẽ lập lại trật tự ở miền Đông của nước này mà không sử dụng bạo lực, đồng thời cáo buộc Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych thông đồng với Moscow châm ngòi cho căng thẳng gia tăng. Thành phố Donetsk được cho là căn cứ chính trị của ông Yanukovych.

    “Putin và Yanukovych đã ra lệnh và chi tiền cho làn sóng đòi ly khai mới nhất ở miền Đông Ukraine. Số người biểu tình không đông nhưng rất hung hãn”, ông Avakov nói trong một tuyên bố trên trang Facebook cá nhân. “Tình hình sẽ quay trở lại tầm kiểm soát mà không có đổ máu. Đó là lệnh được đưa ra cho các sỹ quan thực thi pháp luật”.

    Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các quan chức an ninh cao cấp tại Kiev về tình hình bất ổn ở khu vực miền Đông.

    Khu vực miền Đông của Ukraine, nơi người nói tiếng Nga chiếm đa số, đã chứng kiến căng thẳng leo thang mạnh kể từ khi Tổng thống Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2 và một chính phủ mới thân phương Tây được lập nên ở Kiev sau đó.

    Nga coi Chính phủ mới ở Kiev là bất hợp pháp và đã sáp nhập bán đảo Crimea với lý do bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga ở đây. Động thái này đã đẩy quan hệ Nga - phương Tây vào tình trạng căng thẳng nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

    Khoảng 1.500 người đã biểu tình ở Donetsk vào ngày Chủ nhật trước khi đổ vào tòa nhà chính quyền, treo cờ trên ban công tầng 2. Những người biểu tình ở bên ngoài hô vang “Nước Nga, nước Nga!” Đài truyền hình Ukraine cho biết, trong cuộc biểu tình ở Luhansk, có 3 người bị thương.

    Các thủ lĩnh biểu tình ở Donetsk tuyên bố muốn các nhà làm luật địa phương tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn thảo việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về gia nhập Nga như Crimea đã làm. “Các nhà làm luật thuộc hội đồng địa phương phải họp trước nửa đêm và ra quyết định tổ chức trưng cầu dân ý”, một trong các thủ lĩnh biểu tình nói.

    Tại Luhansk, hàng trăm người biểu tình tập trung trước tòa nhà của cơ quan an ninh địa phương. Một cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã bị người biểu tình lôi đi. Truyền hình Ukraine cho hay, người biểu tình ở Luhansk đòi nhà chức trách thả những người đã bị bắt giữ trong những ngày gần đây và tổ chức trưng cầu dân ý về gia nhập Nga.

    “Chúng tôi không muốn gia nhập EU, không muốn vào NATO. Chúng tôi muốn con cháu mình sống trong hòa bình”, một phụ nữ biểu tình nói.

    Hôm thứ Bảy, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết đã bắt giữ 15 người ở Luhansk vì tình nghi có âm mưu lật đổ chính quyền, tịch thu hàng trăm quả đạn pháo và bom xăng.


    Khu vực miền Đông của Ukraine, nơi người nói tiếng Nga chiếm đa số, đã chứng kiến căng thẳng leo thang mạnh kể từ khi Tổng thống Yanukovych bị lật đổ vào tháng 2 và một chính phủ VnEconomy

    Trả lờiXóa
  3. Quân li khai chiếm trụ sở SBU ở Lugansk và Donetsk. Bộ nội vụ phong tỏa các cửa ngõ thành phố

    Công an ở tỉnh Lugansk của Ukraina đã được đưa vào tình trạng báo động sẵn sang chiến đấu, khóa các cửa ngõ ra vào thành phố này. Trong thông báo của phòng báo chí sở nội vụ ở tỉnh Lugansk nói. “toàn bộ biên chế của công an đã trong tình trạng sẵn sang chiến đấu. Cán bộ cảnh sát giao thông đã chặn tất cả các cửa ra vào thành phố Lugansk”, - trong thông báo viết. Ở Donetsk tình hình căng thẳng, quân li khai chiếm trụ giữ sở SBU. Ở Kharcov Nhà UBHC đã được giải phóng.


    Hiện tại đang tiến hành các biện pháp xác định danh tính những người liên đới đến vi phạm hình sự, xâm chiếm trụ sở cơ quan SBU. Thông báo rằng, vào khoảng 2g00 ngày 7 những người tham gia mít tinh thân nga đã tấn công vào trụ sở SBU ở tình Lugansk, phá cửa, sau đó lên tầng hai phá các cửa sổ. Đã khởi tố hình sự về gây bạo loạn quần chúng. Trong vụ tấn công vào trụ sở SBU ở Lugansk ít nhất có 9 người bị thương. Hiện tại những người xâm chiếm đã lấy được kho vũ khí biên chế của cơ quan SBU. Ngôi nhà vẫn bị người biểu tình bao vây.

    * Trong khi đó ở Donetsk báo ‘Ostrov’ đưa tin thông báo rằng, những người mít tinh thân nga chiếm trụ sở cơ quan SBU tại tỉnh Donetsk. Họ đang lục soát tài liệu và cơ sở vật chất của sở và xây dựng các bốt tự vệ. Dự định vào 12g00 những người li khai sẽ tuyên bố “giải tán Hội đồng tỉnh” và tuyên bố Hội đồng mới”.

    • Ngoài ra, bộ trưởng nội vụ Ukraina thông báo trên Fb rằng trụ sở UBHC tỉnh Kharcov đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân li khai. “Tòa nhà UBHC tỉnh hoàn toàn được giải phóng khỏi bọ li khai. Quá trình làm việc đã bắt đầu. Cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ. Tôi đang làm việc ở Kharcov. Đề nghị người Kharcov ủng hộ quá trình điều tiết thích hợp”, - bộ trưởng Avakov viết.

    Trả lờiXóa
  4. Ukraina: Bạo loạn của lực lượng li khai ở miền đông ngày 6 tháng 3 - Lugansk, Donetsk, Kharcov (Video)
    07.04.2014 06:48

    Xem hình
    Bộ trưởng A.Avakov
    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Victor Yanukovich đã đặt hàng cho vòng xoáy hỗn loạn li khai ở miền đông Ukraina – Lugansk, Donetsk và Kharcov. Bộ trưởng nội vụ Ukraina Arsen Avakov bình luận về những diễn biến mới của những người li khai ở các tỉnh miền đông Ukraina trên trang Fb của mình. Trong khi đó ngày hôm qua quyền tổng thống Ukraina, chủ tịch quốc hội Ukraina ông Alexander Turchinov đã hoãn chuyên thăm Litva để triệu tập một cuộc họp công lực nhằm kiểm soát tình hình ở trong nước.


    Bộ trưởng nội vụ Avakov viết: “Người ta tập trung người thì không đông lắm, nhưng tính chất hiếu chiến thì vượt ra ngoài khuôn khổ. Họ đưa nhiều phụ nữ và trẻ em vào cuộc. Họ khiêu khích xung đột để đổ máu và để có nạn nhân. Tôi sẽ trả lời với những người li khai và những người đầu nóng đòi bằng mọi giá chấm dứt bạo loạn. Tình hình sẽ trở lại dưới sự kiểm soát mà không đổ máu. Đã ra lệnh như thế cho lực lượng công lực. Đó là sự thật. Như sự thật nữa là sẽ không ai chịu đựng bạo loạn của những kẻ khiêu khích. Trách nhiệm sẽ xua đuổi những kẻ tổ chức và khiêu khích”.

    “Bộ nội vụ sẽ không bắn vào đám khiêu khích vì tiền, trong số những người chống đối có nhiều người bị đánh lừa, nhiều người đến vì tiền”, - ông Avakov nói. Ông cũng lưu ý tất cả những người tấn công vào các trụ sở công vụ, của công an và trụ sở dân sự sẽ áp dụng cách cư xử cứng rắn.

    * Ngày hôm qua, 6 tháng 4, tại các tỉnh Donetsk, Lugansk và Kharcov đã có những cuộc mít tinh của các lực lượng li khai. Ở Lugansk họ tấn công và chiếm các trụ sở cơ quan an ninh SBU, Ở Donetsk và Kharcov - trụ sở UBHC tỉnh. Khẩu hiệu của họ là "Berkut" và "Nước Nga".

    * Báo 'Novocti Donbassa' công bố thư ngỏ của người dân Donetsk đề nghị chính quyền trung ương bảo vệ họ khỏi những lực lượng li khai do tình hình nghiêm trọng đang xảy ra trong tỉnh mà các lực lượng này gây ra. "Những lực lượng này treo cờ Nga và công khai thực hiện những hành động tội phạm làm nhiều người bị thiệt hại mà vẫn không bị trừng trị", - trong thư ngỏ nói.

    * Ngày hôm qua, quyền tổng thống Ukraina, chủ tịch quốc hội Ukraina, ông Alexander Turchinov đã hoãn cuộc thăm Litva và triệu tập cuộc họp của những người lãnh đạo công lực nhằm kiểm soát tình hình ở các tỉnh miền đông Ukraina, nơi các cuộc biểu tình đòi li khai đang nóng lên.

    Trả lờiXóa
  5. В Донецке провозгласили Донецкую народную республику

    В Донецке сторонники федерализации Украины, взявшие под контроль здание областной администрации, провозгласили образование независимой Донецкой народной республики. Решение объявлено депутатами областного совета.
    07 апреля 2014, 13:18

    В городах юго-востока Украины продолжаются протесты сторонников федерализации Украины. В Харькове, Луганске и Донецке здания обладминистраций и СБУ блокированы или взяты под контроль митингующими.

    Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/26747#ixzz2yC3UAgB0
    ===
    Tại Donetsk Tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Donetsk
    Ngày hôm nay, 7/4/2014, những người vẫn đang chiếm giữ Tòa Hành chính tỉnh Donetsk vừa ra tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Donetsk trong thành phần Liên bang Ukraina.
    Tại các TP Kharcop, Lugan, Donetsk... trụ sở Tòa Hành chính và Cơ quan An ninh hiện giờ vẫn được quản lý bởi những ng biểu tình.

    Trả lờiXóa
  6. Theo phong cách của Clb Dư luận viên cấp thấp này thì tôi đoán đối với các đồng chí ở đây, biểu tình chống NATO là của những người Ukraina yêu nước chân chính. Những người biểu tình chống Nga là "rận".

    Y hệt việc đồng chí cựu Tổng thống mời quân Nga vào. Nếu là mời NATO thì sẽ bị các đồng chí ở đây nguyền rủa là "rước voi dày mả tổ", nhưng vì là mới quân Nga vào nên đồng chí đó được coi là làm đúng, vì chỉ mời quân Nga vào trấn áp tội phạm mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày- thằng vodca đích thị là rận.
      khỏi bàm cãi!
      Mà đã à rận thì phải ngu- không ngu khôn thể làm rận.

      Xóa
    2. Các đồng chí thật chậm hiểu. Tôi đang muốn nói đến sự khách quan khi đưa tin, bình luận của các đồng chí. Dù các đồng chí chỉ là dlv hạng tôm tép, nhưng nên học dần đi. Nên nhớ, Nga bán vũ khí cho VN được, thì cũng bán cho TQ được, thậm chí còn xịn hơn, vì TQ lắm tiền hơn. Nga hay Mỹ hay nước nào cũng thế thôi, có tiền, có lợi là làm.

      Đồng chí bap thì đang dính vụ loanh quanh và ăn nói vô văn hóa khi bí lúc nói chuyện với tôi về việc "mở to mồm đồ đất", do đó cảm phiền đồng chí khi chưa đưa được bằng chứng hoặc thừa nhận là không có bằng chứng thì đừng mở mồm phát biểu hay trao đổi gì với tôi!

      Xóa
    3. "Mở to mồm đòi đất", tôi viết sai chính tả, các đồng chí thông cảm.

      Trưa nay ngồi đọc lại trang dlv cấp thấp này, tôi cũng thấy 2 đồng chí dan và bap bị hỏi con số nạn nhân của các vụ giết người ở VN, và cũng không trả lời được, sau đó là không thèm tìm, rồi lờ đi, nói sang chuyện khác.

      Thêm chuyện với tôi nữa, càng thấy rõ độ ngu xuẩn và mất dạy của dlv tôm tép! Vậy mà cũng dám nhận lương Nhà nước do nhân dân nộp thuế trả cho.

      Xóa
    4. Con rận nốc đẫy vodka lậu vào rồi lên cơn. Yanukovych bị QH truất quyền bất hợp pháp. Ông ta vẫn là TT hợp pháp ở Ukraina.

      Cuộc bỏ phiếu truất quyền TT chỉ có 150/450 nghị sĩ, chủ yếu là của đảng đối lập, đảng khu vực, đảng CS bị bọn phát xít săn đuổi chạy chối chết, một số bị mua chuộc.

      Với 150/450 nghị sĩ 1 kẻ bấm nhiều nút bỏ phiếu, chưa tính đến vi phạm vô số thứ trong hiến pháp và luật Ukraina, luật pháp quốc tế. Thử hỏi gã vodka là theo cái tiêu chuẩn DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN nào của phương Tây để coi đám tiếm quyền hiện nay là HỢP PHÁP?

      Xóa
    5. Đồng chí Ber nên đọ lại các cồng của tôi. Tôi chưa hề bình luận gì về tính hợp pháp/bất hợp pháp của việc phế truất. Mới nói về việc "rước voi dày mả tổ" thì phải.

      Xin nhắc lại, đừng nên ăn rau muống mà bàn chuyện thế giới, các đồng chí ạ. Chuyện các đồng chí hô hào ủng hộ Nga thì cũng nên nghĩ đến chuyện các đồng chí lãnh đạo VN chỉ đạo bỏ phiếu trắng tại LHQ.

      Xóa
    6. O hô, chuyên môn tiếng người của vodka không được tốt lắm nhỉ.

      Chủ đề Hoàng sa tui táng cho vào mõm thì tịt.
      Chủ đề chiến tranh chống Mẽo, ăn táng cũng tịt luôn.

      Ải Nam quan do đích danh Pháp/ nhà Nguyễn nhường cho Tàu khựa, có mốc giới rõ ràng đòi cái gì hả Vodka??? Cụ thể thì tự hỏi bà cô dân đen và minh dương trong chủ đề nhập nhèm hòa giải ấy nhé.

      Thác Bản Giốc, giải thích nguyên tắc phân chia biên giới theo tụ thủy rất rõ ràng rồi. Vodka ngu tự đọc đi. Nếu có mốc giới ở thác bản Giốc mà Việt cộng nhường cho Tàu thì Vodka chỉ giúp cái mốc giới đó ở chỗ nào đi. Và như mọi khi thì không có dẫn chứng thì câm mồm và chuyển nick nhỉ.

      Tại sao cứ nghiện bị tát thế nhỉ. Yên tâm đi, cứ sủa bậy thì sẽ bị táng, dù mồm loa mép giải thì vẫn bị tát như thường.

      Xóa
    7. À hóa ra căn cứ của "bọn xâm lược và bè lũ bán nước" lại trở nên hợp pháp nhỉ. Đánh đuổi quân xâm lược, lật đổ Phong kiến nhưng công nhận việc đất đai tổ tiên bị mất. Cắm lại mốc biên giới để hợp lý hóa việc cắt đất cũng là một phương pháp hay. Thà cắm lại và mất 1/2 Thác cùng kha khá đất đai chứ không thắc mắc hay yêu cầu việc cắm lại đó để lấy lại Ải Nam Quan, dù chỉ là đòi hỏi, yêu cầu. Hay biết các đồng chí TQ sẽ không trả nên không đòi nữa để tiết kiệm thời gian?

      Tiếp theo đây, đồng chí có dùng bài hỏi kinh độ, vĩ độ của Thác Bản Giốc để chứng minh việc 1/2 thác đang của VN suốt bao nhiêu năm, kể từ khi các đồng chí Lãnh đạo Đảng đặt bút ký Hiệp định cắm lại mốc biên giới thì trở thành của TQ là hợp lý?

      Và cái mà đồng chí bảo là "vả" tôi về HS, lại cũng chỉ là 1 bài báo về lời phát biểu (trong nước) của đồng chí Thủ tướng.

      Tôi nhắc lại lần nữa, nếu đồng chí có liêm sỷ thì nên tiếp tục tìm bằng chứng (nếu có), còn không thì nên im lặng.

      Xóa
    8. À mà đồng chí bap có biết Thác Bản Giốc ở đâu không? Lên tìm hieeir, hỏi han ngưới dân ở đó xem mốc mác như thế nào. Lại còn "phương pháp tụ thủy" nữa cơ đấy. Đồng chí thật biết cách tỏ ra nguy hiểm!

      Xóa
    9. Thế thì các đồng chí bi bô bi la vot ka cùi mía có biết nguyên tắc phân chia theo kiểu đường trung tuyến bờ bờ chưa? Mùa nắng nóng, bàn về cái vụ Bạch Long Vây cho bớt nóng cũng hay đấy!

      Xóa
    10. Phân chia trung tuyến là cướp đất khi trọn vẹn Thác Bản Giốc vốn là của VN. Tất nhiên sẽ có đồng chí cãi " làm gì có mốc?". Đúng là sau 1999 thì mới có mốc ở biên giới và theo hướng có lợi cho TQ, vì thế nó chia đôi Thác.

      Thế nên mới cần lên tận nơi mà gặp dân, hỏi chuyện, nhất là gặp các cụ già.

      Xóa
    11. Ha ha, đồng chí Vot ka làm thêm 1 xị rồi nghiên kíu típ đi, ngày nay ngừi ta ký kết với nhau đều theo kiểu win-win mà đồng chí, còm trên chưa zô hệ.

      Xóa
    12. Win-win 100% khi mà 2 bên bình đẳng thôi đồng chí ạ. Hơn nữa ở đây cũng là win-win rồi, khi các đồng chí TQ đã mở cửa biên giới, bình thường hóa quan hệ với các đồng chí Lãnh đạo của ta theo kiểu đàn anh - đàn em. Nước nhỏ thì sao mà đòi bình đẳng với nước lớn.

      Các đồng chí ở đây thì khác, luôn cố khen ngợi Đảng ta. Kém thì cứ nhận là kém, đổ lỗi linh tinh mà làm gì.

      Xóa
    13. He he, tui quen với việc tát dân chủ sủa bậy rồi dân chủ sủa bậy sẽ chạy vòng quanh, chuyển chủ đề.

      Tuyên bố về Hoàng sa thì ngày nay thì có lời của vị chóp bu nhà nước, ngày xưa thì có tuyên bố của Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (nguồn của bauxite dân chủ do ông nông dân giới thiệu), vẫn có thằng ngu nằng nặc đòi thêm. He he sủa bậy bị tát nhưng có vẻ nghiện ăn tát rồi.

      Kiến thức về cách chia biên giới giữa 2 cột mốc có nhiều nguyên tắc lắm (theo đỉnh núi, theo dòng chảy, cồn ....), nói ra ở đây cho Vodka lộn gằm cũng không cần thiết.

      Đàm phán biên giới thì ai cũng căn cứ vào các hiệp định trước đó của 2 nước hoặc các tài liệu có tính pháp qui cao. Điều này có mấy thằng ngu mới phản đối thôi.

      Tui cũng không nói thêm đâu, thỉnh thoảng tát vụ sủa bậy cũng khá là vui rồi. He he, ngu nhất là loại sủa bậy không có dẫn chứng.

      Xóa
    14. Trùi đất mèn ui, lại còn có win-win 100% nũa, potay đồng chí vot ka thiệt là Vot ka.

      Xóa
    15. Đồng chí bap nói chung vẫn không tiến bộ được, vẫn loanh quanh lắm. Phiền đồng chí một là đưa bằng chứng, hai là im lặng nhé. Nên thể hiện chút liêm sỷ đồng chí ạ. Thừa nhận hiệp ước của bọn "xâm lược" và "bán nước" thì đòi HS làm gì khi các đồng chí TQ cướp nó từ tay VNCH kia mà? Đồng chí hay đồng chí dan đã chẳng nói thế khi bị ai đó hỏi về công hàm 1958 đó sao?

      Rồi cái gì mà chia biên giới theo cái nọ cái kia. Thác Bản Giốc vốn là của VN, các đồng chí TQ nhảy vào đòi chia, nên biết xấu hổ mà im mồm đi, lại còn bày đặt cách thức chia biên giới rồi lại kinh độ vĩ độ. Lại còn vẫn cố vênh vang rằng Chính quyền bù nhìn đã lên tiếng khi mà ai cũng biết nó chỉ được dựng lên để hợp thức việc xâm lược Miền Nam, và đã bị xóa bỏ sau khi cuộc xâm lược kết thúc.

      Tôi nhắc đồng chí nốt lần này nhé. Nếu vẫn cố tình "không hiểu tiếng người" theo cách nói của đồng chí thì mời đồng chí cứ tiếp tục bi bô cãi cố.

      Còn đồng chí Nặc danh cứ mạnh dạn phát biểu đi, tôi đang nghe đây, đừng tỏ ra nguy hiểm thế!

      Xóa
    16. Cui bap ngu bỏ mẹ, Nga giúp VN thì Ucraina không giúp à.?

      Xóa
    17. Có gì mà nguy hiểm nào đồng chí vot ka? Thế này nhé:
      - Win-win là 2 bên cùng win, không có kiểu win-win 100% hay 50% vì đối với mỗi bên thì chữ win chứa những giá trị khác nhau.Đơn giản thế thôi.
      - Biên giới là khái niệm các nước tự qui ước với nhau dùng để quản lý hành chính khu vực giáp ranh như trấn áp tội phạm, công nhận nhân quyền cho người sinh sống ở đó, chữa cháy rừng hay cứu nạn chẳng hạn (khỏi ỷ lại đổ thừa qua lại mà thiệt hại thì cả 2 bên..), chứ trên thực địa thì môt gia đình hay bộ tộc sinh sống xa cạ cả 2 bên đường ranh qui ước ấy, tỉ như mùa mưa thì sống bên điểm cao này, sang mùa khô thì sang làm rẫy ở chân núi kia vậy..
      - Để cho dễ kiểm soát cho cả 2 phía, cái đường qui ước để quản lý hành chánh ấy thường là đường phân thủy (là nơi mà giọt nước rơi xuống sẽ chảy sang cả 2 bên), đường tụ thủy (là nơi mà giọt nước rơi ở bên này hay bên kia đều chảy về chỗ trũng này), là đường nối các điểm cao như đỉnh núi, cục đá to, cây độc lập... Ngày xưa chưa có mấy cái đập to chà bá trên thượng nguồn sông Hồng, sông Cửu Long, sông Dương tử thì thế đất nó khác, đường phân thủy, tụ thủy nó cũng khác, bây giờ biến đổi khí hậu nên thế đất nó khác, không win-win để cắm mấy cái cục đá xanh nặng hơn 10 tấn có định vị GPS mà cứ lo cãi nhau lặt vặt thì có ngày cái đường phân lô nó áp đến vĩnh phúc không chừng...

      Kính vot ka.

      Xóa
    18. Tôi cứ tưởng đồng chí có cao kiến gì, hóa ra là bắt bẻ câu chữ "100%". Thông cảm nhé đồng chí, tại tôi hay zô 100% mà.

      Win-win nôm na là "đôi bên cùng có lợi", nhưng không phải lúc nào cũng được hoàn toàn như thế mà sẽ có 1 (hoặc thậm chí cả 2 bên) chịu thiệt để được cái lợi lớn hơn. Có thế thôi mà cũng phải thắc mắc là 100% hay 50%. Đúng là trẻ con.

      Còn các kiểu phân định ranh giới nọ kia như đồng chí nói, trên Gúc đầy rồi đồng chí ạ. Khác biệt ở đây vốn là 1 thứ hoàn toàn nằm trên đất VN, bị nhảy vào đòi chia làm 2 theo phương pháp "trung tuyến bờ-bờ" hay "tụ thủy" hay gì gì đó nữa.

      Đồng chí có thể cãi như các đồng chí kia là "làm gì có mốc". Đúng là không có mốc thật. Thế nên tôi mới nói các đồng chí phải lên tận nơi mà hỏi thăm, tìm hiểu. Cứ ngồi nhà mà tin vào "mốc" của các đồng chí Lãnh đạo thì có mà mất nước!

      Nếu căn cứ theo cái ý kiến "Biên giới là khái niệm các nước tự qui ước với nhau dùng để quản lý hành chính khu vực giáp ranh như trấn áp tội phạm, công nhận nhân quyền cho người sinh sống ở đó, chữa cháy rừng hay cứu nạn chẳng hạn (khỏi ỷ lại đổ thừa qua lại mà thiệt hại thì cả 2 bên..), chứ trên thực địa thì môt gia đình hay bộ tộc sinh sống xa cạ cả 2 bên đường ranh qui ước ấy, tỉ như mùa mưa thì sống bên điểm cao này, sang mùa khô thì sang làm rẫy ở chân núi kia vậy.." của đồng chí, mời đồng chí cứ một lần hạ cố lên vùng biên và nhảy qua nhảy lại ở Thác Bản Giốc cho vui!

      Xóa
    19. Vodka sủa bậy bị tát nhiều quá phát khùng rồi. Có dog mới thấy hành động cướp đảo bằng bạo lực ngang với Hiệp định biên giới 2 chính quyền ký với nhau.

      Vu vạ Việt cộng mỏi mồm về Hoàng sa hóa ra VNCH còn đủ máy bay, tầu bò mà chạy tụt dép. Bị ăn tát im tịt lần n+1.
      Vu vạ Việt cộng bán ải Nam quan, hóa ra ải Nam quan được cắm mốc nằm bên tầu từ 18xx. Bị ăn tát im tịt lần n+2.
      Thác Bản Giốc, rồi nguyên tắc phân giới, may có bác nặc ở trên giải thích rồi, tui hơi kém khoản dậy Milu.

      Chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam đường đường là 1 bên trong Hiệp định Paris. "Hiệp định Paris về Việt Nam hoặc hiệp định Paris 1973 (ở miền Nam còn gọi là Hiệp định Ba Lê) là hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.". Họ phản đổi hành động của Tàu là quá đúng, quá chuẩn, sau này chính phủ hiệp thương bầu cử thống nhất quốc hội, nhờ đó quyền sở hữu của Việt với Hoàng sa mới không gián đoạn. Trước thì có Cộng hòa miền Nam Việt Nam, sau thì có chóp bu CHXHCN Việt Nam "to mồm tuyên bố" chủ quyền về Hoàng sa, he he, thế là Vodka lại bị tòe mõm rùi. Tội nghiệp. Mồm loa mép giải thì vẫn bị tòe mỏ.

      @ Nặc 23:16,
      Ông thấy tui hỏi gì về Ukraine không? tui chỉ hỏi thái độ của đội lộn gằm về Nga ngố thôi.
      Thứ nhất, giới Maidan ngày nay là đội ủng hộ Mẽo, hình như không phải là đội các bác già thời Liên xô giúp Việt.
      Thứ hai, chuyện Nga ngố với Ukraine hòan toàn không liên quan gì đến câu hỏi của tui ở trên. Còn Ukraine muốn theo Mẽo chĩa tên lửa vào nách Nga thì phải chịu hậu quả thôi. Còn nhớ trong Cách mạng Cam, phe thân Nga thua trong bầu cử, nhưng Nga cũng không can thiệp gì. Còn hôm nay, Mẽo với NATO ủng hộ lật đổ phi pháp 1 chính quyền hợp pháp, đụng chạm đến an toàn an ninh của Nga, thì hành động tự vệ là cần thiết. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân bác ạ.

      Xóa
    20. Nói chung đồng chí bap đúng là "không hiểu tiếng người" thật.

      Vẫn vin vào Pháp-Thanh để biện minh việc không dám đòi, vẫn chê VNCH không dám chiến dù biết thừa thời điểm đó VNCH đang bị đánh te tua, vẫn vin vào chính phủ CMLTMNVN dù ai cũng rõ nó là bù nhìn do VNFCCH lập nên, vin vào cahsc phân chia biên giới nọ kia để đánh tráo việc Thác Bản Giốc đúng ra nằm trọn vẹn trên đất VN.

      Thôi đồng chí cứ tiếp tục "sủa" để biện minh, bào chữa, và cả ca ngợi các đồng chí lãnh đạo đi nhé!

      Xóa
    21. Viết sai vài lỗi chính tả, các đồng chí tìm và sửa hộ tôi nhé!

      Xóa
    22. Đồng chí Vot ka, tui đã định nói là nếu phân định biên giới chỗ Bản Giốc mà căn cứ vào mấy cụ người cao tuổi thì chẳng khác nào mặc nhiên công nhận cái đường lưỡi bò do mấy tên lính Tưởng (bây giờ thành cụ cao tuổi người Đài) nháy nháy lên tấm bản đồ khi bàn về đường đi từ Trung Hoa lục địa đến đảo Ba Bình thay bọn Nhựt lùn sao cho không phải xin phép bọn Lê dương ngày xưa là biên giới trên biển Đông ?

      Xóa
    23. À mà đồng chí Vot ka có biết là do phân định theo nguyên tắc trung tuyến bờ bờ mà đồng chí bạn đíu đòi lại được cái đảo Bờ Lờ Vờ hồi cuối năm 2010 không nhỉ? Nguyên tắc nó lợi hại thế đấy, win-win thì không sao.

      Xóa
    24. À vâng, nếu đồng chí đã nói "căn cứ vào mấy cụ người cao tuổi thì chẳng khác nào mặc nhiên công nhận cái đường lưỡi bò do mấy tên lính Tưởng (bây giờ thành cụ cao tuổi người Đài) nháy nháy lên tấm bản đồ khi bàn về đường đi từ Trung Hoa lục địa đến đảo Ba Bình thay bọn Nhựt lùn sao cho không phải xin phép bọn Lê dương ngày xưa là biên giới trên biển Đông ?" thì tôi xin dừng trao đổi với đồng chí!

      Xóa
  7. Báo Ngày nay của Ukraina cũng đưa tin:
    =====
    http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-donecke-mitinguyushchie-provozglasili-doneckuyu-narodnuyu-respubliku-510659.html

    В Донецке митингующие провозгласили Донецкую народную республику
    На востоке Украины продолжаются сепаратистские акции с захватами административных зданий

    Несколько десятков пророссийских активистов, собравшиеся в захваченном здании гособладминистрации Донецка, провозгласили Донецкую народную республику. Об этом с места событий сообщает корреспондент "Сегодня".

    Под звуки гимна России митингующие спустили с флагштока возле Донецкой ОГА флаг Донецкой области и вместо него подняли флаг "Донецкой республики".

    Напомним, в Донецке, Луганске и Харькове продолжаются сепаратистские акции с захватами административных зданий.
    ====
    Tại Donetsk Tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Odesk"
    Tại miền Đông Ukraina tiếp tục quá trình ly khai với việc chiếm giữ Tòa Hành chính tỉnh bởi những người biểu tình.
    Hàng chục nhà hoạt động ủng hộ của Nga tập trung tại Tòa Hành chính tỉnh Donetsk đã chính thức thông qua nghị quyết Tuyên bố thành lập "Nước Cộng hòa Donetsk" - Phóng viên của báo "Ngày nay" tường trình từ hiện trường.

    Trong tiếng nhạc Quốc ca Nga, những người biểu tình hạ lá cờ của tỉnh Donetsk xuống, thay vào đó, quốc kỳ của "Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk" đã được kéo lên.

    Xin nhắc thêm: Các tòa nhà hành chính ở DDoneetssk, Kharcop và Lugan vẫn đang tiếp tục đặt trong sự quản lý của những người biểu tình ly khai.
    http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/v-donecke-mitinguyushchie-provozglasili-doneckuyu-narodnuyu-respubliku-510659.html

    Trả lờiXóa
  8. Đồng Thị Kim Thanhlúc 18:17 7 tháng 4, 2014

    Bộ trưởng Nội vụ Gruzia: Các thành viên “Maidan” từ Ukraina toan tính gây bất ổn ở Tbilisi

    Photo: RIA Novosti

    Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gruzia Aleksandr Chikaidze tuyên bố hôm thứ Hai rằng trong nước ông đang có thế lực nhất định với sự hỗ trợ của các đối tượng hình sự và nhà hoạt động Ukraina gọi là "Euromaidan" cố gắng gây mất ổn định tình hình nhằm đạt mục tiêu chính trị riêng.

    Trả lời phỏng vấn của tuần báo Gruzia "Primetime", Bộ trưởng Chikaidze tuyên bố ông có thông tin về việc các đối thủ chính trị của Chính phủ Gruzia dự kiến áp dụng kinh nghiệm Kiev để làm mất ổn định tình hình ở thủ đô Tbilisi của Gruzia.

    "Dự kiến phá hoại trung tâm Tbilisi cắm lều trại và tập hợp tại đó 300-400 người, kích động chính quyền sử dụng vũ lực rồi sau đó loan báo khắp thế giới rằng quyền công dân ở Gruzia bị xâm phạm”, - Bộ trưởng Chikaidze cho biết. Theo lời ông, Bộ Nội vụ Gruzia đang làm mọi thứ để không cho xảy ra cảnh bất ổn ở đất nước này.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_07/270882703/

    Trả lờiXóa
  9. Đồng Thị Kim Thanhlúc 18:19 7 tháng 4, 2014

    Ngày mai, “Giao lưu trực tuyến” với ông Putin

    Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc "Giao lưu trực tuyến” truyền thống với nhân dân Nga vào ngày 17 tháng Tư, - như tin đưa hôm thứ Hai trên các phương tiện truyền thông Nga.

    Như thông báo từ ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, trong cuộc giao lưu với người dân Nga, nguyên thủ quốc gia sẽ dành chú ý cho “toàn bộ vấn đề hiện có trong chương trình nghị sự”. “Tất cả tùy thuộc vào các câu hỏi, nhưng rõ ràng sẽ có cả Crưm, cả tình hình quốc tế, cả nền kinh tế của chúng ta và đề tài đồng rúp cũng như nhịp độ phát triển sản xuất”, - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết.

    Theo lời ông Peskov, Tổng thống Putin cũng sẽ nói đến những đề tài như y học, giáo dục và nhà ở, vì đây là vấn đề “luôn được các công dân quan tâm”.

    Chủ đề cơ bản của cuộc giao lưu trực tuyến lần này có thể là việc Crưm sáp nhập vào Nga.

    Truyền thống giao lưu trực tiếp với công dân được thiết lập ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Vladimir Putin và không gián đoạn cả trong thời gian ông giữ chức Thủ tướng Nga.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_07/270879900/

    Trả lờiXóa
  10. Ukraina: Những người ủng hộ Nga chiếm trụ sở cơ quan Nhà nước ở Donetsk, Lugansk và Kharkov

    Tình hình bùng phát đột ngột ở các thành phố miền đông và đông-nam Ukraina. Những cuộc biểu tình nhiều nghìn người diễn ra tại vùng đông-nam Ukraina như Kharkov, Donetsk, Mariupol, Lugansk, cũng như ở Odessa.

    Người biểu tình đòi hỏi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về qui chế của địa phương. Đồng thời, theo phản ảnh của các hãng thông tấn, tại Donetsk các thành viên biểu tình chống lại hành động của tân chính quyền Ukraina đã tràn vào chiếm tòa nhà trụ sở Cơ quan An ninh Ukraina. Trước đó, những người ủng hộ Nga cũng đã chiếm tòa nhà cơ quan hành chính Nhà nước tại khu vực. Ngoài ra, người biểu tình cũng chiếm các tòa nhà công sở ở Kharkov và Lugansk. Tại Kharkov, ông Egor Logvinov lãnh đạo hoạt động “chống Maidan” của địa phương đã đứng ra công bố rằng các thành viên hội đồng lập pháp sở tại là bất hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh, các thành viên phong trào biểu tình phản đối Chính phủ sẽ không cho phép xảy ra cảnh bạo lực và cướp bóc ở địa phương.

    Hoạt động biểu tình ở các thành phố miền đông và đông-nam Ukraina đã bắt đầu từ tuần trước. Đa phần cư dân của khu vực này không chấp nhận kết quả cuộc đảo chính diễn ra tại Kiev hồi tháng Hai để quyền lãnh đạo đất nước về tay thủ lĩnh các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraina. Một trong những bước đi đầu tiên của tân chính quyền Ukraina là hủy bỏ đạo luật về qui chế của tiếng Nga, đảm bảo quyền của các cư dân nói tiếng Nga được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ tại Ukraina cùng với tiếng Ukraina.

    Trả lờiXóa
  11. Ukraine: Các tay súng chiếm trụ sở an ninh tại Luhansk

    (Vietnam+) lúc : 07/04/14 15:01
    Tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Nga bên ngoài Cơ quan an ninh Ukraine ở Lugansk ngày 6/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    AP và Reuters đưa tin, ngày 7/4, nhà chức trách Ukraine cho biết các tay súng vũ trang đã chiếm trụ sở cơ quan an ninh tại thành phố Luhansk, miền Đông Ukraine - nơi những phe nhóm chủ trương ly khai liên tục phát động biểu tình kể từ khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich bị phế truất hồi tháng Hai vừa qua.

    Theo Bộ Nội vụ Ukraine, các nhóm chưa rõ danh tính đêm 6/4 đã dựng các hàng rào chắn trên tuyến đường chính ở Luhansk, cách lãnh thổ Nga khoảng 25km về phía Đông.

    Cảnh sát Luhansk cho biết họ đã được đặt trong tình trạng báo động và đã phong tỏa tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố. Trong khi đó, những tay súng này đã xông vào kho vũ khí tại trụ sở an ninh và chiếm số vũ khí tại đây.

    Hôm 6/4, một nhóm các nhà hoạt động ủng hộ Nga đã ập vào tòa nhà cơ quan an ninh.

    Truyền thông địa phương đưa tin những người biểu tình đã ném trứng, gạch đá, bom khói và bom xăng về phía tòa nhà.

    Nhà chức trách Ukraine cáo buộc Nga kích động cuộc bạo loạn này./.

    Trả lờiXóa
  12. Lúc 11 giờ trưa nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraina Arsen Avakov cho biết trên facebook rằng, Trụ sở chính quyền tỉnh Kharcop đã được lực lượng của ông ta giành lại, đuổi những người biểu tình ra ngoài. Ông ta đang có mặt tại Kharcop.

    Thế nhưng sau đó, các phóng viên cho biết, đó là thông tin bịa đặt. Mãi hơn 13h, có mặt ở hiện trường, nhiều phóng viên cho biết: Những ng biểu tình vẫn chiếm giữ tòa nhà. Họ chất các lốp xe ô tô ngay cửa lỗi ra vào tòa nhà; họ chuẩn bị các chai xăng làm vũ khí tự vệ. Họ có ý định quyết giữ tòa nhà lâu dài.

    Lúc 15h, một số chiến binh "Cánh phải" củng hộ chính phủ mới được phái đến Quảng trường Tự do, gần Tòa Hành chính Kharcop. Đụng độ đã xảy ra giữa 2 phe. Có phóng viện chụp được hình có người dùng súng ngắn

    http://img.ntv.ru/home/news/20140407/xar.jpg

    nhưng không rõ người này thuộc phe nào.
    òa nhà văn phòng đã được mở khóa. Trong khi đó, người dân dựng lên rào chắn ở lối vào .

    Trả lờiXóa
  13. Tuy ủng hộ Nga nhưng tôi cũng không đồng ý các thành phố đông - nam Ukraina đòi độc lập. Vì đó là của Ukraina cho dù là gì thì cũng không nên, sẽ gây tiền lệ rất xấu. Ông Putin thừa thông minh để hiểu, đây chỉ là những động thái gây sức ép với Mỹ và NATO thôi, những chiêu ăn miếng trả miếng cho lệnh trừng phạt thôi. Năm ông HĐBA LHQ ông nào cũng có vùng đòi ly khai cả nên sẽ không bao giờ có chuyện ly khai nữa ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  14. Cui bap ạ! sẽ chả có con rận nào dám trả lời đâu. Đơn giản Nga là hiện thân của Liên Xô.

    Hình ảnh Nga làm cho TIÊU CHUẨN MỸ, VĂN MINH TÂY thành xấu xí cho đến đê tiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí nói hơi quá lời rồi thì phải. Nên nhớ các đồng chí đầu trọc Nga đánh đập, thậm chí đánh đến chết các đồng chí du học sinh VN không ít đâu.

      Nếu đồng chí có điều kiện thì đến cả 2 nước, hoặc hỏi các du học sinh xem nơi đâu họ thấy an toàn.

      Nga hay Xô thì VN cũng chỉ là 1 đối tác làm ăn, và đương nhiên đối tác TQ đem lại lợi nhuận cho họ nhiều hơn.

      Xóa
    2. Nga hay Châu Âu đều là tư bản cả, họ đấu nhau vì quyền lợi thôi. Liên xô bao gồm cả Ucraina nữa đấy.

      Xóa
    3. Kể ra được các đồng chí chiếu cố cmt dài như thế này ở GoogleTienLang là rất vinh hạnh. Cơ mà cái gốc của DÂN CHỦ là quyền lực ở nhân dân có phải không các đồng chí?

      Vậy thì tạo sao không ủng hộ nhân dân Donetsk Lugansk, Kharkov thể hiện quyền tự do dân chủ chứ?

      Lần đầu tiên trong lịch sử, Đạo quân thứ 5 không còn là đặc quyền của ông chủ bên Tây, không còn là lực lượng phá hoại được chủ tây o bế, nuôi nấng, cài cắm, dàn dựng, dẫn dắt.

      Khui Vodka uống mừng nèo!

      Xóa
    4. Ủng hộ ly khai là một việc cần phải cân nhắc kỹ càng nặng - nhẹ, đồng chí ạ. VN cũng giống Ukaina ở chỗ là hàng xóm của 1 người khổng lồ với tiềm lực kinh tế - quân sự. Hàng xóm của ta thậm chí còn có phần mạnh hơn Nga.

      Xóa
    5. VN và Nga giống nhau ở bề dày lịch sử chống ngoại xâm cả ngàn năm.

      Còn giống Ukaina ở chỗ theo tây nên nguy cơ sụp đổ giống Ukaina. Chứ còn cái gọi là láng giềng không lồ thì cả thế giới này đang sống cạnh cái thằng láng giềng Mỹ khổng lồ đấy thôi.

      Xóa
    6. Cái này tùy ý kiến của đồng chí, tôi không bình luận! Sụp đổ hay không là do cách xử lý của các đồng chí Lãnh đạo những nước đó. Nhìn Nam-Bắc Hàn Quốc thì biết ngay theo Phương Tây sụp đổ ra sao, chuyên chính vô sản thì thống nhất thế nào.

      Những tấm gương Czech, Rumani, Hungari...vẫn còn đó.

      Chiêu dọa sụp đổ chỉ là cách dọa nạt để quyết tâm giữ ghế, bảo vệ chế độ mà thôi.

      Xóa
    7. Nhìn TQ thì biết chuyên chính vô sản giàu thứ hai thế giới ra sao. Philippin theo Mỹ có cái tàu từ chiến tranh thế giới ra đương đầu với tàu hiện đại với TQ như thế nào.

      Những tấm gương I rac, Afghanistan, Ukraina hiện nay ... vẫn còn đó.

      Chiêu ca ngợi dân chủ kiểu Mỹ chỉ để mị dân mà thôi.

      Xóa
    8. TQ về kinh tế thì vượt xa Nga, về quân sự thì kém xa Nga.
      Nga về kinh tế thì không thể so sánh với Mỹ, TQ, Nhật nhưng về quân sự thì chỉ có Mỹ mới dám so sánh. Một trong nhiều lý do Mỹ không dám mạnh tay với Crimea vì ngại tiềm lực quân sự của Nga.

      Xóa
    9. Đồng chí Chôm lấy TQ ra làm ví dụ chỉ thêm buồn. VN cái gì cũng học theo TQ, nhưng chẳng hiểu sao khốn đốn, nghèo túng mãi! Chắc tại ăn khỏe quá!

      Xóa
  15. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 05:56 8 tháng 4, 2014

    Nhà em nuôi con chó,
    Ních nó là Vodka.
    Không người nó vẫn sủa,
    Còn gọi là sủa ma.

    Cứ mỗi lần thò ra,
    Có điều sai điều trái.
    Phải sủa thể hiện ta,
    Vodka là bang cái.

    Chửi nhiều nó không rái,
    Ra vẻ cứ mặc ta.
    Bản thân làm chó dái,
    Đâu chỉ có sủa nhà.

    Sau trước thì rằng là,
    Vodka thay kiếp khác,
    Ai bảo cứ sủa ma,
    Trách chi mình phận bạc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào đồng chí thi sỹ! Cẩn thận Nhân Văn Giai Phẩm phiên bản 2 nhé. Khi đó, thi sỹ chuyên làm thơ lởm chưa chắc đã được các đồng chí Lãnh đạo Đảng tha cho đâu.

      Xóa